Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2024

CỰU TỔNG THỐNG UKRAINA V. YANUKOVYCH ĐẾN MINSK ĐỂ LÀM GÌ?

 
Cựu Tổng thống Ukraina V.Yanukovych

Đúng lúc Tổng thống Nga V.Putin cùng toàn bộ quan chức cấp cao Nga đều tập trung ở Thủ đô Minsk của Belorus để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà A.Lukashenko thì ông Cựu Tổng thống Ukraina V.Yanukovych cũng bay đến đó. Hầu hết các tờ báo Ukraina đều đưa tin này và đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn. Như chúng ta đã biết qua bài trước với tiêu đề  HAI CLIP NÓNG: LÍNH UKRAINA LÁI CẢ XE TĂNG ĐI ĐẦU HÀNG NGA; BĂN KHOĂN CHÍNH ĐÁNG CỦA ÔNG PUTIN VÌ KHÔNG BIẾT BÂY GIỜ PHẢI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH VỚI AI?sau cuộc Hội đàm này, Tổng thống Nga V.Putin đã nói với các nhà báo rằng Anh hề Zelensky không phải là Tổng thống hợp pháp của Ukraina nên Nga sẽ không bao giờ đàm phán, ký kết gì với anh ta. Điều này càng dấy lên những câu hỏi của các cơ quan báo chí Ukraina về vai trò nào đó của Cựu Tổng thống Ukraina V. Yanukovich. Mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Strana.ua (Ukraina) phiên bản tiếng Nga với tiêu đề В Беларуси, где находится с визитом Путин,приземлился самолет Януковича - СМИ Dịch: Máy bay của Yanukovych hạ cánh xuống Belarus, nơi Putin đang thăm - truyền thông

14:03, 24/05/2024

https://strana.news/news/465272-samolet-janukovicha-priletel-v-belorusskij-homel.html

Chiếc chuyên cơ Dassault Falcon 900C của Yanukovych.

Máy bay của Viktor Yanukovych đã tới Belarus. Điều này đã được kênh điện tín Belarusski Gayun đưa tin.

Chiếc Dassault Falcon 900C (RA-09617) hạ cánh xuống sân bay Gomel lúc 12h50 ngày 24/5/2024.

Kênh này nhắc lại rằng lần cuối cùng Yanukovych đến Belarus là vào tháng 3/2022, khi các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đang được tiến hành tại đây.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thăm Minsk. Như người đứng đầu Điện Kremlin đã tuyên bố, ông dự định thảo luận với Alexander Lukashenko “các vấn đề an ninh và giai đoạn thứ hai của cuộc tập trận hạt nhân của Nga với sự tham gia của quân đội Belarus”. Ngoài ra, tân Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Belousov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng bay tới thủ đô Belarus.

Trong khi đó, cuộc chiến ở Ukraine đã diễn ra được 821 ngày. Chúng tôi theo dõi trực tuyến những tin tức và sự kiện quan trọng mới nhất vào ngày 24 tháng 5 năm 2024 .

Trước đó chúng tôi đã tổng hợp kết quả của ngày hôm trước. Hôm qua, trang quân sự Deep State đã đưa tin về một bước tiến mới của Liên bang Nga ở phía đông Chasov Yar và phía bắc Kleshcheevka. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố bắt giữ nước láng giềng Andreevka, dù Ukraine không xác nhận điều này. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Kharkov nhưng tiền tuyến ở đó không hề di chuyển trong vài ngày qua. Cơ quan Biên phòng Nhà nước báo cáo việc kích hoạt DRG của Nga ở khu vực Sumy.

Cũng báo Strana.ua tại bài có tiêu đề Ровно 10 лет назад Рада отстранила Януковича с постапрезидента- Dịch: Cách đây đúng 10 năm, Rada đã loại Yanukovych khỏi chức tổng thống

https://strana.news/news/458414-10-let-nazad-rada-otstranila-janukovicha-s-posta-prezidenta.html, bình luận: Yanukovych tuyên bố việc lật đổ ông là bất hợp pháp. Ngày nay, một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử Ukraine hiện đại hầu như không được chú ý. Cách đây đúng 10 năm, Verkhovna Rada đã loại Viktor Yanukovych khỏi chức vụ Tổng thống Ukraine với lý do “tự loại bỏ khỏi việc thực thi các quyền lực theo hiến pháp”.

Nhưng Hiến pháp Ukraina không có điều khoản nào quy định về lý do như vậy nên Yanukovych tuyên bố việc lật đổ ông là bất hợp pháp.

Ở Nga, trên cơ sở tương tự, họ gọi những gì đang xảy ra là một “cuộc đảo chính” và vi phạm các thỏa thuận đạt được vào ngày 21 tháng 2 giữa chính phủ Ukraine và phe đối lập, theo đó Yanukovych, mặc dù bị giảm quyền lực (năm 2004). Hiến pháp đã được trả lại), vẫn là tổng thống và cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức trước cuối năm 2014.

Việc lật đổ Yanukovych được coi là một “chiến thắng” của đám đông hỗn loạn ở Maidan, không theo bất cứ trình tự luật pháp nào. Xem thêm bài báo trên báo Thuỵ Điển với tiêu đề Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY

Một bài báo của Ukraina khác đăng bài На фоне встречи Путинаи Лукашенко. В Беларусь прибыл самолетВиктора Януковича – Dịch: Trong bối cảnh cuộc gặp giữa Putin và Lukashenko. Máy bay của Viktor Yanukovych tới Belarus

Ngày 24 tháng 5, 13:42

https://nv.ua/world/countries/vpershe-z-bereznya-2022-go-do-bilorusi-pribuv-litak-viktora-yanukovicha-belaruski-gayun-50421459.html

Bài báo này cho biết thêm thông tin trong những năm qua, ông V. Yanukovych không “nằm yên” ở Nga mà luôn qua lại giữa Ukraina và Nga. Cụ thể từ đầu tháng đến giữa tháng Ba năm 2022, Yanukovych có mặt ở khu vực làng Ivankov ngoại ô Kiev cùng, lúc đó đang bị quân đội Nga chiếm đóng. Như cố vấn của Zelensky lúc đó là Arestovich đã nói, những người chiếm đóng nghĩ rằng họ sẽ cần Yanukovych thành lập một chính phủ sau khi chiếm được Kiev. Tổng thống chạy trốn đã sống trên lãnh thổ vùng Kiev trong vài ngày.

Vào ngày 28 tháng 2, 2023 báo Ukrainskaya Pravda viết rằng Nga có ít nhất hai kế hoạch “quản lý” Ukraine sau khi tiếp quản, điều mà Nga có thể tin cậy, liên quan đến Viktor Medvedchuk và Viktor Yanukovych, nhưng sau khi kế hoạch của người Nga thất bại và Medvedchuk biến mất, một “ Kế hoạch” khác xuất hiện

Vào ngày 30 tháng 11, 2023 Phó trưởng phòng Các vấn đề Maidan của Văn phòng Tổng công tố, công tố viên Ivan Babenko, trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform, đã tuyên bố rằng Yanukovych hiện sống gần Moscow, trong tiểu khu Rublyovka. Anh ta sống ở làng Barvikha trong một ngôi nhà sang trọng được anh ta mua với giá khoảng 50 triệu USD.

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, SBI đưa tin rằng Yanukovych đã xúi giục 15 lính canh đào ngũ và cùng họ trốn khỏi Ukraine vào năm 2014.

Google.tienlang cảm thấy rất tiếc vì không có tờ báo Ukraina hay Nga nào phỏng vấn Yanukovych xem suy nghĩ, dự định của ông ta thế nào.

Còn những thông tin liên quan đến ông Yanukovych mà những tờ báo Ukraina đưa ra trên kia thì tại thời điểm 2014, 2015 Google.tienlang đã cập nhật chi tiết hơn qua các bài 

1. Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014 BÁO CHÍ VN NÊN KHÁCH QUAN VỀ TÌNH HÌNH UCRAINA

2. Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014 Video: NỘI DUNG CUỘC HỌP BÁO TẠI NGA CỦA TỔNG THỐNG VICTOR YANUKOVICH

3. Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014 KÊNH TV ĐỨC: NHỮNG SỰ THẬT NÊN BIẾT VỀ KIEP

4. Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014 TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina

5. Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015  Nguyên văn "Hiệp định về giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukatna”

6. Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014  Báo Thanh niên bịa đặt, xuyên tạc lời của ông Viktor Yanukovych

Hoàng Ngân Thương  Tổng hợp

Kính mời xem các bài liên quan:

14 nhận xét:

  1. Video clip nên xem:
    TT Putin Tới Belarus Bật Mí Về VKHN Và Iran Khiến NATO Run Rẩy | Kiến Thức Chuyên Sâu
    https://www.youtube.com/watch?v=ooJoSkAP_L0

    Trả lờiXóa
  2. Toàn cảnh quốc tế tối 25/5: Lực lượng Nga giành quyền kiểm soát khu định cư chiến lược ở Donetsk
    https://www.youtube.com/watch?v=m4yaL0qjKq4

    Trả lờiXóa
  3. Kế hoạch của Zelensky muốn áp đặt "Công thức Hoà bình Zelensky 10 điểm" tại Hội nghị quốc tế ở Thuỵ Sĩ từ ngày 15-16/6, dù chưa diễn ra nhưng đã nhìn thấy thất bại.
    Zelensky muốn thành phần tham dự phải là cấp nguyên thủ quốc gia nhưng báo chí Mỹ đã cho biết, phía BU Mỹ sẽ không có Biden cũng như phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow sẽ không tham gia hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác liên quan tới "công thức hòa bình" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

    "Nga sẽ không tham gia vào cái gọi là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Thụy Sĩ, hoặc về cơ bản là bất kỳ sự kiện nào thúc đẩy "công thức của Zelensky" giống như tối hậu thư, ngay cả khi chúng tôi được mời tham dự các diễn đàn như vậy", bà Zakharova nhấn mạnh.

    Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng Thụy Sĩ không thể đóng vai trò là nền tảng cho một cuộc đối thoại giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

    "Nước này đã mất đi vị thế trung lập, khả năng làm trung gian hòa giải. Họ đứng về phía chính quyền Kiev, tích cực ủng hộ chính quyền này, có quan điểm chống Nga, áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại chúng tôi, áp dụng các chiến lược loại trừ Nga khỏi hệ thống an ninh châu Âu", bà Zakharova nói thêm.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các đối tác không tham gia hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ để không bị lôi kéo vào các hành động khiêu khích chống Nga mới của Kiev.

    Hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ được tổ chức theo đề nghị của Ukraine và dựa trên "công thức hòa bình" 10 điểm mà nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra.

    Công thức hòa bình của Kiev kêu gọi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, cũng như thành lập một tòa án để truy tố các quan chức hàng đầu của Nga vì phát động cuộc chiến. Nga đã bác bỏ đề xuất này vì cho rằng "xa rời thực tế".

    Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận "thực tế mới về lãnh thổ". Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk sáp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm ngoái và bán đảo Crimea sáp nhập năm 2014 sau các cuộc trưng cầu dân ý.

    Trả lờiXóa
  4. Reuters cho biết kỳ vọng của Kiev về hội nghị hòa bình ở Thụy Sỹ đã trở nên kém lạc quan hơn.
    Chính phủ Ukraine đã phải rút gọn ‘công thức hòa bình’ do Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đưa ra trước đó, từ 10 điểm xuống còn 3, vì lo ngại rằng hội nghị hòa bình sắp tới ở Thụy Sĩ có thể kết thúc trong thất bại, cơ quan truyền thông Delovaya Stolitsa của nước này đưa tin.

    Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Reuters, ông Zelensky cho biết ông dự định tập trung vào an ninh lương thực và hạt nhân cũng như các vấn đề nhân đạo như trao đổi tù nhân trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

    Ấn phẩm của Ukraine cho biết kỳ vọng của Kiev về sự kiện này đã trở nên kém lạc quan hơn nhiều. Tổng thống Zelensky dự định không thảo luận gì ngoài công thức hòa bình của riêng ông tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng các nhà tổ chức đã quyết định rằng tất cả những người tham gia nên có cơ hội đưa ra những thay đổi trong tài liệu cuối cùng. Điều này được thực hiện nhằm thu hút sự tham gia của lãnh đạo các nước Nam bán cầu, bởi sự vắng mặt của họ sẽ khiến hội nghị thượng đỉnh trở nên vô ích.

    Do đó, bài báo cho biết, chính phủ Ukraine đang phải đối mặt với hai diễn biến bất lợi: hoặc các nhà lãnh đạo Nam bán cầu sẽ bỏ qua hội nghị thượng đỉnh, hoặc hội nghị sẽ dẫn đến một tài liệu cuối cùng ít có ích lợi cho Kiev. Vì vậy, một quyết định đã được đưa ra là giảm công thức xuống còn ba lĩnh vực ít gây tranh cãi giữa những người tham gia.

    Thụy Sĩ có kế hoạch tổ chức một hội nghị về Ukraine tại khu vực Burgenstock vào ngày 15-16/6. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ trước đó cho biết Bern đã mời hơn 160 phái đoàn tới dự hội nghị, bao gồm cả các nước G7, G20 và BRICS. Theo quan chức Thụy Sĩ, Nga chưa được mời.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng Nga sẽ không đề nghị tham gia hội nghị nếu họ không muốn ở đó. Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, việc tổ chức hội nghị ở Thụy Sĩ là “con đường không dẫn đến đâu” và Moscow không nhìn thấy mong muốn làm việc một cách công bằng của phương Tây. Đồng thời, Nga nhiều lần nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ từ chối giải quyết xung đột với Kiev thông qua đàm phán hòa bình.

    Trong bài phát biểu qua video tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào giữa tháng 11 năm 2022, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã trình bày ‘kế hoạch hòa bình 10 điểm’ của mình mà không tính đến quan điểm của Moscow. Kế hoạch này kêu gọi Nga rút hoàn toàn lực lượng khỏi biên giới năm 1991 và trả lại quyền kiểm soát “vùng đặc quyền kinh tế” ở Biển Đen và Biển Azov cho Ukraine. Nga đã nhiều lần bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nó xa rời thực tế.

    Trả lờiXóa
  5. Cả Mỹ, cả Ukraina và cả thế giới đều biết: Đàm phán, đối thoại là quan trọng nhưng quan trọng hơn là tiếng nói ở mặt trận.
    Kiev cũng muốn bắt chước Việt Nam ở Hoà đàm Paris "Vừa đánh vừa đàm" nhưng khốn nỗi Kiev vẫn không ngăn được Nga trên chiến trường. Lính Kiev luôn luôn phải "RÚT LUI CHIẾN THUẬT", "nhường" lại cho Nga hết làng này đến làng khác. Lính Kiev ngoài mặt trận thì chán nản, có cảm giác như họ bị chính phủ bỏ rơi.

    Trả lờiXóa
  6. Tù binh Ukraina nói quân đội Ukraina không muốn phòng thủ gần Kharkov
    04:42 26.05.2024
    https://sputniknews.vn/20240526/tu-binh-ukraina-noi-quan-doi-ukraina-khong-muon-phong-thu-gan-kharkov-29972088.html

    Moskva (Sputnik) - Người lính Ukraina Nikolai Perepalenko, bị nhóm quân Nga "Bắc" bắt giữ, nói quân đội Ukraina không muốn phòng thủ gần Kharkov và họ không nhận được đạn dược, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.
    Như bản tin, binh sĩ biên phòng Ukraina, binh nhì Perepalenko, bị nhóm quân «Bắc» bắt giữ trong các hoạt động quân sự tại một trong những khu định cư của vùng Kharkov.
    Người tù nói: “Không phải ai cũng muốn đi bảo vệ Kharkov. Như họ nói, không có gì để chống cự".
    Anh ta cho biết, cùng với bốn người, anh đến tiếp viện cho các quân nhân Ukraina tại đó.
    Perepalenko nói: “Chúng tôi hết đạn. Chúng tôi thông báo qua radio về điều đó. Không có ai đến, không có sự giúp đỡ nào".

    Trả lờiXóa
  7. Đe dọa, tống tiền và bạo lực đã trở thành nền tảng của chính sách phương Tây
    01:22 26.05.2024
    https://sputniknews.vn/20240526/de-doa-tong-tien-va-bao-luc-da-tro-thanh-nen-tang-cua-chinh-sach-phuong-tay-29970385.html

    MOSKVA(Sputnik) - Mọi vụ việc đe dọa, tống tiền và bạo lực của Washington và Brussels đều phải được điều tra và những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin tuyên bố trên kênh Telegram của ông.
    “Đe dọa, tống tiền và bạo lực đã trở thành nền tảng trong các chính sách của Washington và Brussels. Điều này không thể xem nhẹ, không chỉ giới hạn bằng bàn luận và tuyên bố. Mỗi hành vi phạm tội cần phải điều tra, còn những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm", - Volodin viết.
    Theo Chủ tịch Duma Duma Quốc gia, nền chính trị châu Âu bị đầu độc bởi bầu không khí hận thù, tràn ngập sự sùng bái bạo lực chống lại những người bảo vệ quan điểm độc lập không trùng với lợi ích thuộc địa mới của giới tinh hoa phương Tây do Mỹ cầm đầu.
    “Ở châu Âu, việc săn đuổi hãm hại tất cả những người không sẵn sàng tuân theo họ một cách mù quáng từ phía Washington và Brussels đã trở nên phổ biến. Có quá đủ ví dụ: Hungary, Slovakia, Gruzia, Serbia, Republika Srpska trong thành phần của Bosnia và Herzegovina”, - chính trị gia Nga nhấn mạnh.

    Volodin lưu ý rằng các đại biểu Slovakia, khi thảo luận về hoàn cảnh vụ ám sát thủ tướng của họ, đã lưu ý: các phương tiện truyền thông tự do của Mỹ cố tình không nói rằng kẻ khủng bố cố tình sát hại Robert Fico là một kẻ cuồng tín chính trị thân Ukraina.
    “Washington đang lan truyền dối trá, cố gắng che giấu sự thật rằng bạo lực chính trị đang được sử dụng bởi chính các nhà hoạt động của mình.Đây không phải là trường hợp duy nhất. Như Thủ tướng Gruzia đã kể lại, trong cuộc trò chuyện với ông, một trong những cao ủyChâu Âu đã đe dọa ông ấy bằng một số biện pháp mà các chính trị gia phương Tây có thể thực hiện nếu quyền phủ quyết đối với luật liên quan đến các đặc vụ nước ngoài bị hủy bỏ, người ta lấy ví dụ, ám chỉ về vụ ám sát Thủ tướng Slovakia gần đây”, - Vyacheslav Volodin nói.

    Trả lờiXóa
  8. Chính trị gia Đức đặt Baerbock vào đúng chỗ sau phát biểu về Tổng thống Putin
    03:01 26.05.2024
    https://sputniknews.vn/20240526/chinh-tri-gia-duc-dat-baerbock-vao-dung-cho-sau-phat-bieu-ve-tong-thong-putin-29972621.html

    MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đưa ra những tuyên bố sai lầm về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin miễn cưỡng đàm phán về Ukraina vì bà không đọc những tuyên bố của ông trên các phương tiện truyền thông, chính trị gia Đức Sarah Wagenknecht nêu ý kiến trên blog video cá nhân.
    Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với ZDF, Baerbock nói rằng một nửa thế giới đang nỗ lực “bảo vệ hòa bình”. Nhưng để làm được điều này, bà nói, cần tổng thống Nga. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức, ông Putin “không muốn nói chuyện gì cả”, điều đó thể hiện qua các cuộc tập trận gần đây của lực lượng hạt nhân Nga và các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng.
    “Chúng tôi được thông báo trong Bộ Ngoại giao Đức rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn đàm phán về Ukraina <...> Các tiêu đề trong báo chí Đức hoàn toàn khác , tuy nhiên, bà Baerbock có lẽ không đọc bất kỳ tờ báo nào”, - Sarah Wagenknecht lưu ý.
    Để chứng minh cho lời nói của mình, Wagenknecht đã nêu các bài báo từ phương tiện truyền thông tiếng Đức về những tuyên bố của Tổng thống Putin về sự sẵn sàng đàm phán hòa bình của Nga dựa trên thực tế diễn biến trên chiến trường.
    Chính trị gia Đức nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ quân sự của Đức cho Kiev, do Baerbock và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius chủ trương, chỉ là hành vi lãng phí tiền bạc một cách phạm pháp.
    “Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để chấm dứt xung đột ở Ukraina . Và điều này sẽ không xảy ra thông qua việc cung cấp ngày càng nhiều vũ khí mà chỉ thông qua các cuộc đàm phán”, - Wagenknecht khẳng định chắc chắn.

    Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn bằng văn bản với hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã rằng Nga chưa bao giờ từ bỏ các cuộc đàm phán về Ukraina. Ông lưu ý rằng vấn đề chính của các cuộc đàm phán về Ukraina là độ tin cậy của các đảm bảo, vì phương Tây thích trật tự thế giới không dựa trên luật pháp quốc tế.
    Một ngày trước đó, nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc lại rằng Moskva ủng hộ các cuộc đàm phán về Ukraina. Như ông Putin đã lưu ý trong cuộc họp báo sau cuộc đàm phán Nga-Belarus, Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraina, nhưng có thể quay lại đàm phán, xuất phát từ các thỏa thuận đã đạt được trước đó ở Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus và có tính đến tình hình hiện nay trên thực địa.

    Trả lờiXóa
  9. Chính trị gia đối lập Ukraina Medvedchuk: Không còn ai khác thay mặt Ukraina đàm phán
    09:05 22.05.2024 (Đã cập nhật: 14:37 22.05.2024)
    https://sputniknews.vn/20240522/viktor-medvedchuk-khong-con-ai-khac-thay-mat-ukraina-dam-phan-29904789.html

    Kể từ ngày 21 tháng 5 không có ai đàm phán hòa bình thay mặt Ukraina; giao tranh ở nước này sẽ không dừng lại chừng nào Vladimir Zelensky còn nắm quyền. Đây là phát biểu của ông Viktor Medvedchuk, tiến sĩ luật học, Chủ tịch Hội đồng phong trào “Ukraina khác” nói với Sputnik.
    Nhiệm kỳ của Zelensky hết hạn vào ngày 20 tháng 5. Cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraina vào năm 2024 đã bị hủy bỏ với lý do đất nước đang có lệnh thiết quân luật và tổng động viên.
    “Người Ukraina hơn bất cứ ai khác phải hiểu điều này, rằng bắt đầu từ ngày 21/5/2024 không có ai thay mặt Ukraina đàm phán, càng không thể ký bất kỳ văn bản nào. Chính vì vậy nên xung đột trên lãnh thổ nước này không thể chấm dứt khi Zelensky còn ngồi tại văn phòng tổng thống", - ông Medvedchuk nói.
    Ông lưu ý rằng phương Tây đã phá hủy thể chế nhà nước của Ukraina để Zelensky không thể ký bất cứ điều gì với Nga chứ đừng nói đến việc thực hiện nó.
    “Ông ta hôm nay sẽ thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào, ký bất kỳ giấy tờ nào, và (Tổng thống Nga) Vladimir Putin hiểu rất rõ điều này. Nga có lý do chính đáng để chờ đợi những đề xuất thực sự từ phía phương Tây. Và chính việc không có những đề xuất ấy đang làm chậm tiến trình hòa bình chứ lý do không phải quan điểm của tổng thống bất hợp pháp Zelensky”, - ông Medvedchuk nhận định.
    Tổng thống Nga Putin trước đó lưu ý rằng câu hỏi về tính hợp pháp của Zelensky sau khi hết thẩm quyền trong tư cách nguyên thủ quốc gia phải được trả lời bởi chính hệ thống chính trị và pháp lý của Ukraina. Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại rằng hiến pháp của nước láng giềng “có đủ loại phương án” cần được tòa án hiến pháp của nước này tiến hành đánh giá.

    Trả lờiXóa
  10. Truyền thông phương Tây cho biết Mỹ và Trung Quốc làm nhục Zelensky như thế nào
    05:48 26.05.2024
    https://sputniknews.vn/20240526/truyen-thong--phuong-tay-cho-biet-my-va-trung-quoc-lam-nhuc-zelensky-nhu-the-nao-29970898.html

    Moskva (Sputnik) Sáng kiến hòa bình của Brazil và Trung Quốc về xung đột Ukraina, cũng như việc Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraina ở Thụy Sĩ, trở thành một đòn giáng mạnh vào Vladimir Zelensky, Bloomberg đưa tin.
    Nỗ lực ngoại giao chính của Zelensky nhằm giành được sự ủng hộ rộng rãi hơn trên toàn cầu chống lại Nga phải chịu thất bại kép chưa đầy một tháng trước khi các nhà lãnh đạo tập trung cho một hội nghị thượng đỉnh đầy tham vọng một thời.
    Thứ Sáu, Brazil và Trung Quốc công bố ý tưởng triệu tập một hội nghị hòa bình thay thế với sự tham gia bình đẳng của Nga và Ukraina. Đồng thời, người ta biết Biden sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh Thụy Sĩ, bài báo chỉ ra.
    Ấn phẩm viết tình trạng này phủ bóng đen lên nỗ lực kéo dài hai năm của Zelensky nhằm tập hợp phương Tây chống lại Nga.
    Trước đó, Trung Quốc và Brazil chủ trương đàm phán là cách duy nhất để giải quyết tình hình Ukraina và một hội nghị hòa bình phải được Kiev và Moskva công nhận. Bản ghi nhớ chung “Thỏa thuận chung giữa Trung Quốc và Brazil về giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraina” được công bố sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và cố vấn đặc biệt của Tổng thống Brazil Celso Amorim. Hai bên nhất trí đàm phán là lựa chọn khả thi duy nhất để giải quyết khủng hoảng và tất cả các bên phải tạo điều kiện để nối lại đối thoại trực tiếp. Trung Quốc và Brazil cũng ủng hộ việc tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế được Nga và Ukraina công nhận vào thời điểm thích hợp, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về mọi đề xuất hòa bình.
    Moskva nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đàm phán, nhưng Kiev đưa ra lệnh cấm ở cấp lập pháp. Phương Tây kêu gọi Nga đàm phán, điều mà Moskva tỏ ra sẵn sàng, nhưng đồng thời phương Tây phớt lờ việc Kiev liên tục từ chối tham gia đối thoại. Trước đó, Điện Kremlin tuyên bố hiện không có điều kiện tiên quyết nào để tình hình ở Ukraina chuyển sang hướng hòa bình; ưu tiên tuyệt đối của Nga là đạt được các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt; Như Điện Kremlin tuyên bố, tình hình ở Ukraina có thể chuyển sang hướng hòa bình, với điều kiện là tình hình hiện tại và thực tế mới cần được tính đến.

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Văn Phươnglúc 07:37 26 tháng 5, 2024

    Mỹ và Kiev cùng phương Tây đe doạ Gruzia, rằng sau khi Chiến thắng ở Ukraina, Putin sẽ trở lại "làm cỏ Gruzia" nhưng sự thật ngược lại: Chiến thắng của Nga ở Ukraina càng làm cho người dân Gruzia hiểu ra rằng: Đi theo Mỹ thì hậu quả thế nào! Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Gruzia hiện nay ngày càng cứng rắn với Mỹ. Mỹ mang cả "cây gậy" và cả "củ cà rốt" cùng lúc đến Gruzia, tức vừa trừng phạt vừa hứa sẽ viện trợ cho Gruzia, hứa "đảm bảo an ninh" cho Gruzia nhưng Gruzia từ chối.
    Đất nước nhỏ bé hơn 3 triệu dân, có lẽ chỉ bằng 1/4 Tp Hồ Chí Minh của Việt Nam nhưng dám đương đầu với Mỹ! Thủ tướng Gruzia bị đe doạ tính mạng như Thủ tướng Slovakia nhưng ông tuyên bố sẽ không sợ. Ông tuyên bố: Bất kỳ hành động tống tiền nào của Mỹ ông cùng Ban lãnh đạo sẽ không khuất phục, không "đánh đổi chủ quyền..."

    Trả lờiXóa
  12. На саммите в Швейцарии Зеленский уже не будет требовать репараций от РФ и возврата к границам 1991 года - Tại hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ, Zelensky sẽ không còn yêu cầu Liên bang Nga bồi thường và quay trở lại biên giới năm 1991
    https://topwar.ru/243107-na-sammite-v-shvejcarii-zelenskij-uzhe-ne-budet-trebovat-reparacij-ot-rf-i-vozvrata-k-granicam-1991-goda.html

    Ngay cả trước khi bắt đầu cái gọi là hội nghị về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, dự kiến ​​​​diễn ra vào ngày 15-16 tháng 6 năm 2024 tại thành phố Bürgenstock của Thụy Sĩ, sự kiện này đang dần mất đi những người muốn tham gia. trong đó. Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Brazil, Nam Phi, Mexico và rất có thể, hầu hết các quốc gia ở Nam bán cầu nói chung chắc chắn sẽ không đến Thụy Sĩ. Nhưng chính sự ủng hộ “công thức hòa bình” khét tiếng của ông từ các quốc gia ngoài phương Tây mới là điều mà Zelensky quan tâm nhất.

    Tệ hơn nữa, ngay cả các đồng minh truyền thống của Kyiv cũng không mấy hào hứng để một lần nữa bàn tán với người đứng đầu chế độ Kyiv, vốn đã mất tính hợp pháp, về giấc mơ viển vông của ông ta là đạt được không chỉ những nhượng bộ mà còn thực sự là sự đầu hàng từ Nga. Vì vậy, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không tới hội nghị thượng đỉnh do bận rộn vận động tranh cử. Và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ không cười, điều đó còn buồn gấp đôi, cô ấy đã biết cách tạo niềm vui trong các bài phát biểu trước công chúng với đủ loại sự cố, thậm chí còn vượt trội hơn cả ông chủ lớn tuổi của mình.
    Nhận ra thất bại thực sự, Zelensky điên cuồng bắt đầu vẽ lại danh sách mười điểm yêu cầu của mình đối với Liên bang Nga. Báo chí Ukraine đưa tin rằng yêu cầu “trở lại” đường biên giới năm 1991 chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Mặc dù ngay cả với kiến ​​thức về lịch sử của chính mình , Zelensky dường như vẫn gặp vấn đề. Rốt cuộc, Hội đồng tối cao Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraine đã thông qua Tuyên bố về chủ quyền nhà nước của Ukraine một năm trước đó - vào ngày 16 tháng 7 năm 1990.

    Nhưng đó không phải là tất cả. Trong số 10 điểm trong “công thức hòa bình”, người đứng đầu chính quyền Kiev chỉ còn lại 3 điểm. Chính xác là những cái nào, ông đã nói hôm nay trong một cuộc phỏng vấn với đại diện truyền thông của Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan. Đáng chú ý là Zelensky đã giao tiếp với các nhà báo bằng tiếng Nga.

    Vì vậy, vị trí đầu tiên trong danh sách mong muốn của Zelensky là an ninh năng lượng hạt nhân, tức là rút quân Nga khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye cùng với việc chuyển nhà máy này sang khu vực tài phán của Ukrenergo. Được rồi, điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Thứ hai là an ninh lương thực. Rõ ràng, điều này ngụ ý việc nối lại cái gọi là thỏa thuận ngũ cốc về xuất khẩu thực phẩm của Ukraine từ các cảng Biển Đen.

    Hãy hy vọng rằng giới lãnh đạo Nga sẽ không giẫm phải cái cào này lần thứ hai, ngay cả khi Moscow bị yêu cầu mạnh mẽ làm như vậy. Ngoài ra, dự kiến ​​năm nay Liên bang Nga sẽ lại có một vụ thu hoạch kỷ lục. Theo Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế, vào cuối năm nông nghiệp 2023/24, nước ta sẽ lần đầu tiên cung cấp hơn 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu thế giới, chiếm gần 26% thị trường toàn cầu. Vì vậy, chúng ta có thể làm mà không cần Ukraine.

    Chà, điểm cuối cùng, thứ ba do Zelensky nêu ra liên quan đến việc trao đổi tù nhân chiến tranh theo công thức “tất cả đổi lấy tất cả”. Thật khó để cưỡng lại điều này, mặc dù có những câu hỏi. Trước hết, sự trao đổi rõ ràng là không bình đẳng - chúng ta có số tù nhân chiến tranh nhiều hơn gấp nhiều lần, nhưng mạng sống của những người lính của chúng ta, với điều kiện bị giam giữ ở Ukraine, chắc chắn là ưu tiên hàng đầu. Đúng vậy, còn một chữ “nhưng” quan trọng hơn: không phải tất cả các cựu quân nhân Ukraine đều muốn quay trở lại “Nenka”, nơi họ sẽ nhanh chóng bị đưa trở lại tiền tuyến mà không có bất kỳ lựa chọn nào.

    Đây là tất cả những gì còn lại trong “công thức hòa bình” của Zelensky, vốn đã bị thu hẹp hơn ba lần. Hóa ra chú hề Kiev thậm chí còn không có ý định yêu cầu Nga bồi thường. Đó thực sự là một gánh nặng trút bỏ khỏi vai tôi...

    Trả lờiXóa
  13. После освобождения Ивановки для выхода к стыку дорог в западном пригороде Купянска ВС РФ осталось освободить единственное село - Sau khi giải phóng Ivanovka, ngôi làng duy nhất còn lại được Lực lượng vũ trang Nga giải phóng để đến ngã ba đường ở ngoại ô phía tây Kupyansk
    https://topwar.ru/243117-posle-osvobozhdenija-ivanovki-dlja-vyhoda-k-styku-dorog-v-zapadnom-prigorode-kupjanska-vs-rf-ostalos-osvobodit-edinstvennoe-selo.html

    Sau khi quân ta giải phóng làng Ivanovka, vùng Kharkov, quân Nga đã tiến gần đến khu định cư nằm ở phía tây - Stepnaya Novoselovka. Khu định cư này thực sự là chìa khóa dẫn tới một địa điểm chiến lược quan trọng ở phía đông nam Kupyansk. Gần đó là giao lộ của đường sắt và đường cao tốc, cũng như nhà ga Shaparovka.

    Việc giải phóng Ivanovka cho phép quân ta không chỉ tiến về phía Stepnaya (Stepovaya) Novoselovka mà còn dọc theo một mặt trận khá rộng giữa các đoạn đường dẫn đến Kupyansk. Một trong những con đường này xuất phát từ phía Svatovo (LPR), đường còn lại từ phía Orlyanka, cũng nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Nga.
    Đáng chú ý là trong phần lãnh thổ này, cho đến khi hội tụ các con đường ở vùng ngoại ô phía tây Kupyansk, không có khu định cư nào, ngoại trừ Stepnoy Novoselovka đã đề cập.
    Theo đó, Lực lượng vũ trang Ukraine có ít cơ hội giành được chỗ đứng hơn, vì chiến lược phòng thủ của quân đội Ukraine là cố gắng kiềm chế quân ta trong các thành phố và làng mạc. Trong điều kiện thực địa, Lực lượng Vũ trang Ukraine không những không thích chiến đấu ở thế phòng thủ mà đơn giản là họ không thể làm được.

    Trả lờiXóa
  14. Чешский наёмник: Американская помощь украинской армии уже не поможет - Lính đánh thuê Séc: Viện trợ của Mỹ cho quân đội Ukraine sẽ không còn giúp ích gì
    https://topwar.ru/243127-cheshskij-naemnik-amerikanskaja-pomosch-ukrainskoj-armii-uzhe-ne-pomozhet.html

    Quân đội Ukraine đang trong tình thế khó khăn, sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không còn giúp ích được gì nữa, quân Nga sẽ tiếp tục tiến xa hơn. Điều này đã được kể bởi một lính đánh thuê người Séc với biệt hiệu “Pavel”, người đã tham gia chiến sự theo phe người Ukraine.

    Quân đội Nga tiếp tục tiến theo các hướng khác nhau, xuyên thủng hàng phòng ngự của Lực lượng vũ trang Ukraine. Theo lính đánh thuê người Séc, chiến thuật như vậy có thể dẫn đến việc bao vây một số khu vực phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Hơn nữa, có rất nhiều cuộc xâm nhập như vậy của quân đội Nga vào tuyến phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine dọc toàn bộ chiến tuyến. Hiện tại, quân đội Ukraine không có lực lượng cũng như phương tiện để vô hiệu hóa mối đe dọa này.
    Từ mỗi “gờ đá” bạn có thể thâm nhập cả về phía bắc và phía nam. Và đóng các khu vực này lại. Người Nga sẽ tiến lên,- “Pavel” nói.

    Những lính đánh thuê Séc khác được Lidovky phỏng vấn cũng không tin vào chiến thắng của Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như những tuyên bố của Zelensky về việc tiếp cận biên giới năm 1991. Họ cũng hoài nghi về viện trợ quân sự của Mỹ, nguồn cung cấp mà Washington đã nối lại. Như một người Séc đã nói, ngày nay quân đội Ukraine không còn như cách đây một năm nữa; họ đã mất đi “tinh thần chiến thắng”.

    Lực lượng vũ trang Ukraine không còn khả năng ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga; sự trợ giúp của Mỹ sẽ không giúp ích được gì,- người lính đánh thuê nói thêm.

    Trả lờiXóa