Thứ Tư, 8 tháng 5, 2024

Reuters: ITALY KÊU GỌI ĐÀM PHÁN VỚI PUTIN ĐỂ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH

 
Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài của Hãng Roi-tơ- Reuters với tiêu đề Italy calls for Ukraine truce, peace talks with Putin – newspaper – Dịch: Italy kêu gọi Ukraine ngừng bắn, đàm phán hòa bình với Putin

https://www.yahoo.com/news/italy-calls-ukraine-truce-peace-061825845.html?guccounter=1

Phương Tây đã đánh giá quá cao ảnh hưởng kinh tế của mình trên thế giới, hy vọng rằng các biện pháp trừng phạt có thể ngăn chặn Nga ở Ukraine. Tuyên bố này được Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đưa ra. Ông kêu gọi đàm phán với Nga để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và sau đó là hòa bình trong cuộc xung đột Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng ông đã cảnh báo Zelensky rằng cuộc phản công sẽ không hiệu quả. “Nhưng họ không nghe tôi,” Crosetto phàn nàn.

Như vậy, quan điểm của Italy cũng giống như quan điểm của Thủ tướng Slovakia Fico, của Thủ tướng Hungary Victo Orban. Chỉ hơi khác là đến bây giờ Italy mới dám nói ra và Thủ tướng Hungary Victo Orban thì nói ra từ rất lâu khiến ông bị các quan chức EU, NATO cùng báo chí phương Tây tấn công, chỉ trích, vu khống là “độc tài”…

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mn coi lại một vài bài liên quan:

1. Báo Slovakia: THỦ TƯỚNG ROBERT FICO KHẲNG ĐỊNH, ‘CHIẾN LƯỢC CỦA MỸ CÙNG PHƯƠNG TÂY BẮT NGA PHẢI QUỲ GỐI LÀ SAI LẦM’

2. ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ CỦA GOOGLE.TIENLANG CHO HỌC SINH THPT

3. Thủ tướng Hungary Viktor Orban:  EU TỰ BẮN VÀO PHỔI MÌNH VÀ BÂY GIỜ ĐANG NGỘP THỞ!

4. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán: NGƯỜI HUNGARY BIẾT CHIẾN TRANH LÀ GÌ, CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC CHIẾN CỦA CHÚNG TA NÊN HUNGARY SẼ KHÔNG THAM GIA 

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài trên Reuters…

*****

Italy calls for Ukraine truce, peace talks with Putin – newspaper – Dịch: Italy kêu gọi Ukraine ngừng bắn, đàm phán hòa bình với Putin

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Reuters

ROME (Reuters) – Bộ trưởng Quốc phòng Ý hôm thứ Hai cho biết các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga đã thất bại và kêu gọi phương Tây cố gắng hơn nữa để đàm phán một giải pháp ngoại giao với Tổng thống Vladimir Putin nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Guido Crosetto nói với nhật báo Il Messaggero rằng phương Tây đã lầm tưởng rằng các biện pháp trừng phạt của họ có thể ngăn chặn sự xâm lược của Nga, nhưng phương Tây đã đánh giá quá cao ảnh hưởng kinh tế của mình trên thế giới.

Crosetto nói: “Thay vào đó… cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng này là có sự tham gia của tất cả mọi người, trước tiên là đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và sau đó là hòa bình”.

Trước sự phản đối của người phỏng vấn rằng Putin tỏ ra không sẵn sàng đàm phán, Crosetto trả lời: "Đó là lý do chính đáng để chúng ta cố gắng hơn nữa. Chúng ta không được từ bỏ bất kỳ con đường ngoại giao khả thi nào, dù hẹp hòi đến đâu."

Tuy nhiên, Crosetto bảo vệ quyết định của Ý tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine, nói rằng điều này nhằm mục đích đạt được “thời gian và điều kiện để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình”.

Ý năm nay giữ chức chủ tịch luân phiên của Nhóm bảy nền dân chủ lớn.

Trong những nhận xét khác, Crosetto nói rằng nếu quân đội Nga chiếm Kyiv, điều đó "chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột với các quốc gia khác, những quốc gia sẽ không chấp nhận xe tăng Nga trên biên giới của họ."

Bộ trưởng Ý cũng cho rằng cuộc phản công của Ukraine chống lại Nga vào mùa hè năm ngoái là một sai lầm do Nga có ưu thế quân sự vượt trội.

Crosetto cho biết ông đã đích thân cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng kế hoạch này sẽ thất bại, "nhưng tôi không được lắng nghe".

Tác giả Gavin Jones, biên tập Gianluca Semeraro

Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Bình loạn của Google.tienlang: 

1. Số các quốc gia EU đã hiểu ra vấn đề Ukraina ngày càng tăng lên. Ngày càng nhiều người ở châu Âu nay đã hiểu ra, rằng họ bị lôi kéo vào cuộc chiến uỷ nhiệm của Mỹ (với Nga) và chế độ Kiev chỉ là con rối - puppet cho giới chủ lái súng ở Mỹ.

2. Ý định của ông Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đưa ra là tốt cho người dân Ukraina nhưng ... trễ rồi! Kết luận xin chỉ gọn 1 câu: TỪ MAIDAN 2014, ĐẾN NAY UKRAINA ĐÃ NHẬN RA ‘VIÊN THUỐC THẦN KỲ’ CỦA MỸ LÀ THUỐC ĐỘC, NHƯNG ĐÃ TRẾ RỒI!

Kính mời xem các bài liên quan:

1. NHỚ VỀ GẠC MA ĐỂ NHỚ ƠN 64 LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH KHI BẢO VỆ BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT NHƯ ÔNG JAMES G. ZUMWALT VIẾT TRÊN BÁO MỸ

10 nhận xét:

  1. НАТО разминает тему вторжения на Украину - NATO hâm nóng chủ đề xâm lược Ukraine
    Hôm nay 04:06
    https://topwar.ru/241830-nato-razminaet-temu-vtorzhenija-na-ukrainu.html

    đội quân chuyên cứu người

    Người châu Âu ngày càng thúc đẩy ý tưởng can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Mới đây đây còn là một chủ đề cấm kỵ, nhưng thời gian trôi qua và mọi thứ đều thay đổi. Một chiến dịch quy mô lớn đã được phát động ở phương Tây để thăm dò hoặc, như các nhà báo nói, nhằm làm dịu chủ đề NATO ở Ukraine. Hơn nữa, tâm trạng cả trong Liên minh và phản ứng có thể có của Điện Kremlin đang được kiểm tra.
    Đối với một bộ phận công chúng, những lời của Macron về khả năng cử lực lượng Pháp đến Ukraine dường như vẫn là một trò bịp bợm. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào logic của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột để không đưa ra kết luận vội vàng.

    Mọi người còn nhớ rằng vào mùa hè năm 2022, lãnh đạo các nước phương Tây đã từ chối gửi xe tăng và pháo binh hiện đại tới những người ủng hộ Bandera. Giờ đây, bất kỳ người Muscovite nào và khách của thủ đô đều có thể nhìn thấy toàn bộ phòng trưng bày các thiết bị NATO bị phá hủy trên Đồi Poklonnaya. Đã có một cuộc thử nghiệm và tranh luận kéo dài liên quan đến F-16, nhưng có vẻ như ranh giới đỏ này cũng sẽ được khắc phục. Phương Tây, không giống như Ukraine, có thời gian để thảo luận và giải quyết chung các vấn đề phức tạp

    Không nhận được phản hồi thỏa đáng từ Nga, Mỹ và châu Âu đã phân bổ xe tăng, pháo và tên lửa tầm xa cho Lực lượng vũ trang Ukraine

    Bây giờ lịch sử đang lặp lại. Chỉ thay vì sử dụng vũ khí và đạn dược mới, các tổng thống và thủ tướng mới có ý định gửi máy bay chiến đấu của riêng họ tới Ukraine. Nếu bạn làm theo logic trước đó, thì sẽ mất khoảng một năm đến một năm rưỡi trước khi các đơn vị của Bundeswehr hoặc Quân đoàn Pháp xuất hiện ở mặt trận.
    Macron đang tích cực thử sức với vai trò một nhà lãnh đạo chính trị mới của châu Âu và hào phóng đưa ra các cuộc phỏng vấn cấp cao. Vào đầu tháng 5, ông đã báo cáo rằng “Nếu người Nga đột phá được tiền tuyến, nếu có yêu cầu từ Ukraine (điều không xảy ra ngày nay), về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ phải tự hỏi mình câu hỏi này.”
    Với công thức hoa mỹ như vậy, Tổng thống Pháp báo hiệu khả năng gửi quân NATO tới Ukraine.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cần phải làm rõ ngay chính xác ý nghĩa của Macron là gì?

      Nếu chúng ta đang nói về một bước đột phá thì chiều sâu của nó phải là gì? Quân đội Nga hiện đang tiến lên, mặc dù trong vùng chiến thuật và Lực lượng vũ trang Ukraine đang rút lui. Khả năng xảy ra một bước đột phá lớn, chứ đừng nói đến sự sụp đổ của mặt trận, là không đáng kể. Trước hết là do không thể tập trung được một nhóm lớn để tổ chức chiến dịch tấn công.
      Macron không thể không hiểu điều này, đó là lý do tại sao ông ta công khai lừa gạt các nhà báo.
      Phàn nàn hơn nữa là những lời về việc Ukraine yêu cầu đưa quân NATO vào. Ngay từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, chính quyền Kiev đã cố gắng bằng mọi cách để khiến Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương chống lại nhau. Zelensky ngủ và nhìn thấy đội quân nước ngoài ở phía trước. Điều này sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Và đợt huy động tiếp theo có thể bị hoãn lại, và quá trình leo thang có thể hoàn thành với rất ít máu. Vì vậy, ngay khi các nhà tài trợ đồng ý, Kyiv sẽ ngay lập tức yêu cầu nước ngoài can thiệp.
      Có một công thức khác về các điều kiện để quân đội NATO vào Ukraine.
      Repubblica Ý đã mơ mộng một chút và nghĩ ra những điều sau: sự can thiệp sẽ diễn ra trong trường hợp Belarus tham gia vào cuộc xung đột hoặc một cuộc tấn công trực tiếp của Nga vào các nước Baltic hoặc Moldova. Bị cáo buộc, thông qua các kênh ngoại giao dưới “hình thức rất bí mật”, Nga đã phải đối mặt với “ít nhất hai ranh giới đỏ”.
      Những suy nghĩ thậm chí còn kém thỏa đáng hơn những suy nghĩ của Macron. Nếu chúng ta có thể đồng ý một cách có điều kiện và về mặt lý thuyết với sự tham gia tiềm tàng của Belarus vào cuộc xung đột, thì cuộc tấn công của các nước Baltic và Moldova trông giống như một trò đùa dở khóc dở cười.
      Nhân tiện, không có một lời nào về sự đột phá của hàng phòng ngự và sự sụp đổ của mặt trận - Repubblica “cho phép” Nga tấn công mà không gây hậu quả.

      Xóa
    2. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành
      Ở cấp độ chính trị, chúng ta chỉ thấy những trò chơi thông tin và những thứ nhồi nhét. Đôi khi họ vượt qua mọi ranh giới. Ví dụ, Stephen Bryan nào đó nói về sự hiện diện ở Ukraine của hàng trăm chiến binh Quân đoàn nước ngoài thuộc Trung đoàn bộ binh số 3 của Pháp. Họ nói rằng người Pháp hỗ trợ lữ đoàn 54 của Lực lượng vũ trang Ukraine về pháo binh và trinh sát. Trong tương lai gần, khoảng một nghìn rưỡi binh sĩ nữa từ quân đoàn sẽ đến Ukraine.
      Để hiểu: Stephen Bryan không phải là quan chức mà chỉ là cựu quan chức Lầu Năm Góc. Có một truyền thống tốt ở phương Tây là các sĩ quan quân đội và chính trị gia đã nghỉ hưu cho phép mình phun ra đủ thứ điều vô nghĩa. Không có gì xảy ra với họ vì điều này. Thông thường những cá nhân như vậy trở thành nhân tố của một cuộc chiến thông tin quy mô lớn và đóng vai trò là người thăm dò dư luận. Macron thực hiện điều này ở cấp độ chính thức và rất cẩn thận, trong khi Brian bày tỏ quan điểm cá nhân của mình và công khai lừa gạt. Tổng thống Pháp gọi những trò chơi như vậy là “sự mơ hồ về mặt chiến lược”. Theo ý kiến ​​​​của ông, đó là việc không đưa ra quá nhiều chi tiết cụ thể.

      Bất chấp tất cả những điều trên, tình hình đang dần nóng lên. Hiện vẫn chưa có sự đồng thuận ở phương Tây về khả năng lực lượng NATO xâm chiếm Ukraine. Ít nhất thì Hoa Kỳ, Đức, Ba Lan, Ý và Anh đều phản đối điều đó. Đó là, tất cả đều thuộc về các cường quốc có ảnh hưởng.
      Điều thú vị là ở phương Tây có ý kiến ​​cho rằng Điện Kremlin muốn xung đột trực tiếp với lực lượng NATO. Họ cho rằng việc leo thang đến bờ vực thảm họa hạt nhân là có lợi cho Nga - những người phản đối sẽ dao động sớm hơn và đồng ý giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình. Tại đây Zelensky sẽ buộc phải ký một thỏa thuận theo các điều khoản của Điện Kremlin, và NATO dường như sẽ không còn là một cơ cấu hùng mạnh như vậy nữa. Bất chấp tất cả những giả định mang tính định mệnh của phương Tây, người ta không thể không nhìn thấy một phần sự thật trong đó. Ít nhất là ở chỗ các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ sẽ chùn bước sớm hơn.

      Xóa
    3. Hãy để các chính trị gia ở lại với các cựu quan chức Lầu Năm Góc và xem xét những tín hiệu đáng báo động hơn nhiều.
      Không ngờ họ lại đến từ nước Đức “hòa bình”. Người Đức đang cân nhắc khá chính đáng về tính khả thi của một cuộc chiến với Quân đội Nga ở Ukraine và thậm chí là các cuộc tấn công vào Crimea. Chúng ta chủ yếu nói về việc ngăn chặn các cuộc đàm phán giữa các tướng lĩnh Bundeswehr về khả năng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa Taurus vào Cầu Kerch.
      Nhưng ngay cả khi không có điều này thì vẫn có rất nhiều ví dụ.
      Đầu tháng 3, luật sư Dirk Schmitz đã nộp đơn xin chuẩn bị chiến tranh xâm lược lên Văn phòng Công tố Liên bang. Chỉ chống lại Chuẩn tướng Frank Graefe, Trung tướng và Thanh tra Luftwaffe Ingo Gerhartz, các sĩ quan Fenske và Frostedt. Chính những người đồng chí này đã trò chuyện một cách hòa bình về khả năng tên lửa Taurus tấn công cầu Kerch. Tức là họ đang chuẩn bị tấn công Nga. Luật sư Schmitz đã bắt được họ và cố gắng trừng phạt họ. Ông viết, đặc biệt:
      “Cơ sở duy nhất để biện minh cho một cuộc chiến tranh xâm lược có thể là một cuộc tấn công vào Đức của nước thứ ba hoặc một cuộc tấn công vào một thành viên của liên minh NATO. Ngay cả khi cuộc xung đột ở Ukraine được coi là trái với luật pháp quốc tế, mong muốn hỗ trợ Ukraine đơn thuần không cho phép các hành động xâm lược hoặc chuẩn bị cụ thể cho chiến tranh xâm lược từ phía Cộng hòa Liên bang và chuyển sang tình trạng chiến tranh chính thức với Nga. Vì vậy, thuật ngữ “chiến tranh xâm lược” phải được xác định cho mối quan hệ giữa những người tham gia”.
      Logic của người Đức khá rõ ràng. Phản ứng của Tổng công tố Đức chưa rõ ràng:
      “Cộng hòa Liên bang đang chuẩn bị một cách hợp pháp và có hệ thống cho sự tham gia của quân đội Đức và NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine.”
      Câu trả lời là chính thức, có bằng chứng tài liệu kèm theo.
      Sự mơ hồ về mặt chiến lược mà Macron nói đến ngày càng trở nên cụ thể và hữu hình hơn. Ngay từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt (và thậm chí trước khi nó bắt đầu), trụ sở NATO đã chuẩn bị các kế hoạch xâm lược Nga.
      Nồi hơi đang sôi dần và bọt đã trào ra khỏi nắp - bằng chứng là ý kiến ​​​​của Văn phòng Tổng công tố Đức. Câu hỏi duy nhất là ai sẽ thực hiện bước đầu tiên hướng tới chiến tranh.

      Xóa
  2. Очередной американский танк Abrams и две БМП Bradley ВСУ уничтожены на Покровском направлении - Минобороны - Thêm một xe tăng Abrams của Mỹ và hai xe chiến đấu bộ binh Bradley của Lực lượng vũ trang Ukraine bị tiêu diệt trên hướng Pokrovsky - Bộ Quốc phòng
    https://topwar.ru/241954-ocherednoj-amerikanskij-tank-abrams-i-dve-bmp-bradley-vsu-unichtozheny-na-pokrovskom-napravlenii-minoborony.html

    Ngày hôm qua, Chiến dịch đặc biệt lại trôi qua với ưu thế vượt trội của quân đội Nga, phát triển một cuộc tấn công theo nhiều hướng cùng một lúc. Việc mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực Ocheretino và gần Chasovoy Yar vẫn tiếp tục. Địch nhận thấy tình thế trên tuyến tiếp xúc chiến đấu rất khó khăn, có chỗ nguy cấp nhưng không có ý định rút lui; đang diễn ra giao tranh ác liệt. Một số tin tốt là xưởng sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn, cũng như kho nhiên liệu và dầu bôi trơn cũng như tài sản của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị tấn công. Nhưng Bộ Quốc phòng một lần nữa không cung cấp bất kỳ chi tiết nào.
    Về hướng Kupyansk, một chiếc xe tăng Leopard 1A5 của Đức đã bị tiêu diệt; nó bị máy bay không người lái bay tới khi đang di chuyển. Nhưng theo hướng Pokrovsky, quân ta đã tiêu diệt một xe tăng Abrams của Mỹ cũng như hai xe chiến đấu bộ binh Bradley. Rõ ràng, lữ đoàn cơ giới số 47 riêng biệt của Lực lượng vũ trang Ukraine chưa bao giờ được rút về hậu phương, bất chấp tổn thất.
    Ở tiền tuyến, không có thay đổi lớn, các đơn vị của nhóm quân “phương Tây”, nhờ các hoạt động tích cực, đã cải thiện tình hình dọc tiền tuyến và đánh bại Lực lượng vũ trang Ukraine ở các quận Sinkovka của vùng Kharkov và Novoselovskoye LPR . Các nhóm xung kích của nhóm quân “Miền Nam” chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn, đồng thời giáng hỏa lực tiêu diệt kẻ thù ở các khu vực Grigorovka, Kleshcheevka, Razdolovka, Krasnoe và Veseloye.

    Nhờ hành động thành công, quân của nhóm "Trung tâm" đã cải thiện vị trí chiến thuật và đánh bại Lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực Leninskoye, Novokalinovo, Semenovka và Solovyevo. Một cuộc phản công của kẻ thù đã bị đẩy lùi ở khu vực Ocheretino. Nhóm “phương Đông” chiếm giữ những vị trí thuận lợi hơn, đánh bại kẻ thù ở các khu vực Vodyanoye, Makarovka và Prechistovka. Các đơn vị của nhóm quân Dnepr đã nổ súng vào Lực lượng vũ trang Ukraine ở các quận Rabotino và Verbovoe của vùng Zaporozhye.
    Tổng thiệt hại mỗi ngày của Lực lượng vũ trang Ukraine trên toàn chiến tuyến: về nhân sự - 1.540 người chết và bị thương; đối với xe bọc thép - 5 xe tăng , bao gồm một xe Abrams của Mỹ, cũng như một chiếc Leopard 1A5 của Đức, bảy xe bọc thép, hai xe chiến đấu bộ binh Bradley và ba xe bọc thép chở quân, một trong số đó là xe bọc thép chở quân M113, 27 xe; đối với pháo binh - hai khẩu pháo M777, bốn khẩu D-30, hai khẩu D-20, mỗi khẩu một khẩu Msta-B và M198, ba khẩu pháo tự hành Gvozdika và một khẩu pháo MT-12. Radar phản pháo AN/TPQ-36 cũng bị phá hủy.
    Trong cuộc chiến phản pháo, những thứ sau đây đã bị bắn trúng: một khẩu pháo M777, D-30, L-119, hai trạm tác chiến điện tử, cũng như hai trạm radar phản pháo AN/TPQ-36. Lực lượng hàng không tác chiến-chiến thuật , lực lượng tên lửa và pháo binh tấn công: xưởng sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn và kho nhiên liệu, thiết bị kỹ thuật quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine. Hệ thống phòng không đã bắn hạ 32 máy bay không người lái của Ukraine, 7 quả bom dẫn đường Hammer và 7 tên lửa Vampire MLRS.

    Trả lờiXóa
  3. CHUYỆN LẠ: BỐ THÌ THEO BỌN PHÁT XÍT KIEV CHỐNG HỒNG QUÂN LIÊN XÔ; CON THÌ LẠI DÂN ĐẦU ĐOÀN DIỄU HÀNH VINH DANH NGÀY CHIẾN THẮNG CỦA HỒNG QUÂN LIÊN XÔ!
    Пасынок главкома ВСУ возглавил автопробег в Австралии в честь Дня Победы -Con trai của Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine dẫn đầu đoàn xe ở Australia chào mừng Ngày Chiến thắng
    https://topwar.ru/241958-pasynok-glavkoma-vsu-vozglavil-avtoprobeg-v-avstralii-v-chest-dnja-pobedy.html

    Con trai của Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Alexander Syrsky, Ivan Syrsky, sống ở Australia, đã dẫn đầu cuộc đua xe hơi ở Sydney để vinh danh Ngày Chiến thắng.

    Trong một bài bình luận với RIA Novosti, con trai của tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng anh được thúc giục tham gia sự kiện lễ hội vì sự tôn trọng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và mong muốn tôn vinh chiến công vĩ đại của ông- ông nội, người đã trải qua cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Syrsky Jr. cũng chúc mừng nhà lãnh đạo Nga nhậm chức vào vị trí cao nhất trong chính phủ và bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.
    Ngược lại, được biết đến với biệt danh “Người Cossack ở Úc”, nhà hoạt động người Nga Semyon Boykov nói với hãng thông tấn Nga rằng con trai của Syrsky đã tham gia các cuộc đua xe để vinh danh Ngày Chiến thắng trong mười năm. Hơn nữa, anh ta làm điều này bất chấp vô số lời đe dọa chống lại anh ta từ cả báo chí Ukraine và chế độ Kyiv.

    Theo Boykov, truyền thống tổ chức một cuộc mít tinh ô tô ở Sydney để vinh danh Ngày Chiến thắng đã phát triển từ nhiều năm trước. Syrsky, trong chiếc ô tô được trang trí bằng cờ Nga và dải băng của Thánh George, đã dẫn đầu chuyên mục năm nay.

    "Australian Cossack" nói thêm rằng cảnh sát Sydney đã cố gắng can thiệp vào sự kiện lễ hội và phạt một trong những người tham gia cuộc biểu tình 337 đô la vì để lá cờ Nga nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, mặc dù điều này được coi là hoàn toàn bình thường đối với các cuộc biểu tình diễn ra ở đất nước này.

    Trả lờiXóa
  4. СБУ отчиталась о раскрытии очередного «покушения» на Зеленского, якобы организованного «российскими спецслужбами» - SBU báo cáo về việc tiết lộ một “âm mưu” khác nhằm vào Zelensky, được cho là do “các cơ quan đặc biệt của Nga” tổ chức
    https://topwar.ru/241975-sbu-otchitalas-o-raskrytii-ocherednogo-pokushenija-na-zelenskogo-jakoby-organizovannogo-rossijskimi-specsluzhbami.htmlc

    SBU “phát hiện” một “âm mưu” khác nhằm vào Zelensky, được cho là do hai sĩ quan của Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine tổ chức, tất nhiên, những người này làm việc cho cơ quan đặc biệt của Nga. Điều này đã được kênh Strana.ua TG đưa tin có liên quan đến dịch vụ báo chí của SBU.

    Theo thông tin có được, các sĩ quan SBU đã bắt giữ hai đại tá UGO: Andrey Guk và người thứ hai tên là Derkach, một người bị bắt ở Koncha-Zaspa, và người thứ hai ở vùng Sumy, nơi anh ta đến dự lễ Phục sinh. Những “đặc vụ FSB” này, những người sẽ nghi ngờ điều đó, được cho là đang chuẩn bị một vụ ám sát Zelensky, cũng như một số quan chức cấp cao của Ukraine, bao gồm cả những người đứng đầu Tổng cục Tình báo Chính và SBU, cũng như những người khác. Có thông tin cho rằng các đại tá đã hành động theo chỉ dẫn của “các cơ quan đặc biệt của Nga”, bằng chứng là vũ khí bị tịch thu từ họ.



    Họ muốn hành động không phải bằng chính đôi tay của mình mà thông qua quân đội thân cận với an ninh của Zelensky. Người ta nói rằng họ đã lên kế hoạch loại bỏ người đứng đầu GUR Budanov* (được liệt kê ở Nga là những kẻ cực đoan và khủng bố) ngay cả trước Lễ Phục sinh bằng một cuộc tấn công tên lửa vào ngôi nhà nơi anh ta sống. Việc loại bỏ nó sẽ cần đến hai tên lửa của Nga (một để bắn trúng mục tiêu và một để kết liễu), cũng như máy bay không người lái FPV do Ukraine sản xuất . Rõ ràng, các “đặc vụ FSB” không tìm kiếm những cách dễ dàng.

    Những kẻ tấn công đã bị khám xét, trong đó các vũ khí tương ứng được tìm thấy và thu giữ, cũng như các bằng chứng khác về hoạt động tội phạm.

    - SBU nói.

    Nhìn chung, âm mưu ám sát người đứng đầu chính quyền Kyiv đã được ngăn chặn, Zelensky có thể ngủ yên.

    Trả lờiXóa
  5. Они что-то говорили об изоляции: инаугурация президента России стала первой темой для большинства крупных СМИ недружественных стран - Họ nói gì đó về sự cô lập: Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga trở thành chủ đề đầu tiên của hầu hết các cơ quan truyền thông lớn ở các nước không thân thiện
    https://topwar.ru/241972-oni-chto-to-govorili-ob-izoljacii-inauguracija-prezidenta-rossii-stala-pervoj-temoj-dlja-bolshinstva-krupnyh-smi-nedruzhestvennyh-stran.html

    Các nước phương Tây một lần nữa lại phải đối mặt với một hình thức chăn trâu. Cho rằng hầu hết các nước phương Tây đều từ chối cử đại diện tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống Vladimir Putin nên trang nhất của hầu hết các ấn phẩm lớn của phương Tây ngày nay đều nói cụ thể về lễ nhậm chức. Nghĩa là, họ muốn thể hiện “thái độ thân thiện” của mình, nhưng kết quả là nhu cầu về thông tin đã sinh ra nguồn cung - và Vladimir Putin lại xuất hiện trên trang bìa các tờ báo ở hàng chục quốc gia được gọi là không thân thiện.

    “Military Review” quyết định giới thiệu tuyển tập các “đoạn cắt” từ các ấn phẩm phương Tây, trong đó nói về lễ nhậm chức tổng thống của Vladimir Putin trong nhiệm kỳ mới.
    Berlingske của Đan Mạch viết rằng tuần tới “có thể là một trong những tuần tốt nhất đối với Putin”. Tác giả tin rằng điều này bắt đầu từ việc Vladimir Putin được chào đón “một cách hào hoa” tại lễ nhậm chức.

    Và nếu, theo báo chí Đan Mạch, Vladimir Putin gần như có tuần tuyệt vời nhất trong cuộc đời, thì ở Đức, Bild Putin đã “lo lắng”. Nhưng điều nực cười là liệu Tổng thống Nga có lo lắng hay không, và họ đang thảo luận về vấn đề này trên báo chí phòng vé Đức, đồng thời tuyên bố rằng Nga “nhờ các lệnh trừng phạt đang trở thành kẻ bị ruồng bỏ”. Chúng ta có thể nói về ai khác nếu không phải về những người “bị ruồng bỏ”...
    Không thể không có Vladimir Putin trên các phương tiện truyền thông Mỹ. Điều buồn cười là các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ ngay lập tức viết rằng các nhà lãnh đạo phương Tây “tẩy chay lễ nhậm chức”. Nhưng họ ngay lập tức đưa ra những bức ảnh và video sống động về Cung điện Grand Kremlin.

    Tin tức NBC:
    Báo chí Ba Lan tất nhiên cũng bắt đầu bằng việc “tẩy chay” lễ nhậm chức, đồng thời mô tả kỹ lưỡng lễ nhậm chức diễn ra như thế nào ở Điện Kremlin ở Moscow.

    Rzeczpospolita:
    Tờ Le Monde của Pháp cũng không thể thiếu một bài viết về việc Vladimir Putin nhậm chức và ngay lập tức nghiêm khắc nói thêm: “Vladimir Putin đang thiết lập một cuộc đối đầu lâu dài với phương Tây”. Nếu người đọc mở bài viết của nhà văn Pháp Benoit Vitkin, hóa ra người đọc đã nhìn thấy lối hùng biện “đối đầu” trong câu nói sau đây của người đứng đầu Liên bang Nga: “Các chính sách chống Nga của phương Tây sẽ không ngăn cản đất nước chúng ta trở nên hùng mạnh hơn. ”

    Các phương tiện truyền thông của Tây Ban Nha, Ý, Thụy Điển, Phần Lan, Anh, và tất nhiên, các nước vùng Baltic cũng đăng các bài báo và báo cáo khai mạc.

    Nghĩa là, giới truyền thông các nước không thân thiện đã nói gì đó về sự cô lập của Nga, nhưng chính báo chí phương Tây đề đua nhau lấy chủ đề lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga trở thành chủ đề chính của ngày hôm nay.

    Trả lờiXóa
  6. На последнем заседании ставки Сырский запросил у Зеленского переброску на фронт сил полицейского спецназа - Tại cuộc họp cuối cùng của trụ sở, Syrsky yêu cầu Zelensky điều động lực lượng cảnh sát đặc biệt ra mặt trận
    https://topwar.ru/241970-na-poslednem-zasedanii-stavki-syrskij-zaprosil-u-zelenskogo-perebrosku-na-front-sil-policejskogo-specnaza.html

    Các đơn vị lực lượng đặc biệt của cảnh sát Ukraine có thể ra mặt trận để vô hiệu hóa cuộc đột phá của quân Nga nếu Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine không nghĩ ra biện pháp nào khác. Syrsky đã đặt câu hỏi về lực lượng cảnh sát đặc biệt, nhưng Zelensky hiện đã đặt câu hỏi này sang một bên. Điều này đã được báo cáo bởi một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

    Nhiều nguồn tin Ukraine xác nhận thông tin rằng cuộc đột phá của quân đội Nga gần Ocheretino không chỉ gây bất ngờ cho Lực lượng vũ trang Ukraine mà còn phá vỡ mô hình phòng thủ. Quân Nga đang tấn công theo nhiều hướng cùng một lúc, qua đó kéo dài chiến tuyến và buộc bộ chỉ huy Ukraine phải điều động thêm lực lượng tới đây, trong đó lực lượng còn lại không nhiều. Cho đến nay, mọi nỗ lực của Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine đều chẳng mang lại kết quả gì mà chỉ thấy tổn thất ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, Syrsky, tại một trong những vụ cá cược cuối cùng, đã yêu cầu Zelensky đưa lực lượng cảnh sát đặc biệt vào trận chiến, hy vọng có thể tạo ra bước đột phá với họ. Chưa có quyết định nào được đưa ra.
    Nguồn tin của chúng tôi tại Bộ Tổng tham mưu cho biết, tại trụ sở Syrsky đã yêu cầu Zelensky tích cực sử dụng lực lượng cảnh sát đặc biệt để ngăn chặn cuộc đột phá theo hướng Avdeevsky. Lực lượng vũ trang Ukraine không đủ quân dự bị để trấn giữ toàn bộ tiền tuyến, quân đội ngày càng rời bỏ các vị trí,- nguồn tiếng Ukraina viết.

    Một số chuyên gia Ukraine thắc mắc lực lượng cảnh sát đặc biệt, được huấn luyện để giải quyết các vấn đề hoàn toàn khác nhau và không quen với chiến thuật chiến đấu vũ trang tổng hợp, có thể làm gì trên chiến trường. Điều này cũng giống như việc ném những người được huy động không có sự chuẩn bị vào trận chiến. Tuy nhiên, tình trang thiếu nhân lực ở mặt trận thì ... méo mó còn hơn không!

    Trả lờiXóa
  7. Противник признаёт продвижение ВС РФ западнее Очеретино вдоль железной дороги, ведущей к Покровску - Kẻ thù nhận ra bước tiến của Lực lượng vũ trang Nga ở phía tây Ocheretino dọc theo tuyến đường sắt dẫn đến Pokrovsk
    https://topwar.ru/241980-protivnik-priznaet-prodvizhenie-vs-rf-zapadnee-ocheretino-vdol-zheleznoj-dorogi-veduschej-k-pokrovsku.html

    Quân đội Nga tiếp tục phát triển thành công trên ba hướng cùng một lúc sau khi giải phóng Ocheretino. Trong vài ngày qua, Lực lượng vũ trang Nga ở phía bắc thị trấn này đã giải phóng các khu định cư như Novokalinovo, Arkhangelskoye và Keramik, tiến tới sườn của lực lượng vũ trang Ukraine ở New York (được chế độ Kyiv đổi tên thành Novgorodskoye) và Toretsk. . Phía nam Ocheretino, các chiến binh của chúng tôi đã giải phóng Novobakhmutovka và Solovyovo, đồng thời tiến đến vùng ngoại ô của làng Novopokrovskoye.

    Ngày nay người ta biết đến cuộc tiến công thành công về phía tây Ocheretino. Trước đó đã có thông tin về một cuộc tấn công nhằm vào các làng Sokol và Novoaleksandrovka. Giờ đây, kẻ thù đã nhận ra bước tiến của quân đội Nga dọc theo tuyến đường sắt dẫn từ Ocheretino đến Pokrovsk (đến năm 2016 - Krasnoarmeysk).

    Một trong những nút quan trọng trong việc phòng thủ của kẻ thù theo hướng này là việc giải quyết Tiến trình. Đây là một trung tâm giao thông quan trọng, qua đó không chỉ có tuyến đường sắt đến Krasnoarmeysk (Pokrovsk) đã đề cập mà còn cả đường đến Druzhkovka và Kramatorsk “đi vòng qua” Konstantinovka.

    Việc mất đi đầu mối giao thông này sẽ gây cho địch đau đớn không kém việc mất đầu mối giao thông ở Ocheretino. Và tổn thất này vẫn đang được truyền thông Ukraine và báo chí phương Tây bàn tán với nỗ lực tìm ra người chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ tương đối nhanh chóng của hàng phòng ngự Ukraine.

    Trả lờiXóa