Thứ Năm, 10 tháng 7, 2025

Báo Mỹ: VIỆC CUNG CẤP THÊM VŨ KHÍ CHO KIEV CHỈ KÉO DÀI THÊM THẤT BẠI KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI

2. Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA

3. Báo Mỹ: NGÀY MAI, TRUMP SẼ ĐIỆN ĐÀM VỚI PUTIN ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP TRỰC TIẾP TRUMP & PUTIN – ĐIỀU MÀ ZELENSKY CÙNG GIỚI LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU LUÔN HOẢNG SỢ 

4. CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS! 

5. AI CÓ THỂ NGĂN MEDVEDEV VẼ BẢN ĐỒ 'VÙNG ĐỆM' GẦN NHƯ TOÀN BỘ LÃNH THỔ UKRAINA? 
6. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA...

 7. Báo Ukraina Bình luận: DÙ PUTIN CÓ TIẾP TỤC TẤN CÔNG THÌ TRUMP CŨNG KHÔNG MUỐN VÀ CŨNG KHÔNG THỂ TRỪNG PHẠT NGA!  
8. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC! 
9. Video - Chuyên gia Mỹ dự báo: XUNG ĐỘT UKRAINA SẼ KẾT THÚC VÀO 19 HOẶC 20 THÁNG 8 NĂM 2025!
10. Thượng nghị sĩ Rand Paul: VÌ SAO D.TRUMP KHÔNG PHÊ DUYỆT DỰ LUẬT TRỪNG PHẠT NGA 500% DO ÔNG NGHỊ HIẾU CHIẾN VÀ NGU DỐT GRAHAM ĐỀ XUẤT?
11. MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 
12. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN!

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí American Conservative (Hoa Kỳ) với tiêu đề The Very Sad Ending toUkraine’s War – Dịch: Cái kết rất buồn cho cuộc chiến ở Ukraina

Ngày 10 tháng 7 năm 2025 12:03 sáng

https://www.theamericanconservative.com/the-very-sad-ending-to-ukraines-war/

TAC: Thất bại của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là điều không thể tránh khỏi

Việc tiếp tế quân sự cho Kiev sẽ chỉ trì hoãn thất bại không thể tránh khỏi của Kiev, TAC viết. Và tác giả bài viết tin rằng phương Tây càng sớm nhận ra thực tế này và chấm dứt xung đột bằng một giải pháp thực tế và lâu dài thì càng tốt cho chính Ukraine.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

*******

The Very Sad Ending toUkraine’s War – Dịch: Cái kết rất buồn cho cuộc chiến ở Ukraina

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí American Conservative (Hoa Kỳ)

Việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev chỉ kéo dài thêm thất bại không thể tránh khỏi.

Lịch sử đang diễn ra của cuộc chiến ở Ukraine là một câu chuyện không bao giờ cần phải kể lại. Hoa Kỳ và NATO có thể đàm phán với Nga để ngăn chặn chiến tranh; Ukraine có thể đàm phán hòa bình với Nga ngay sau khi chiến tranh bắt đầu. Hoa Kỳ đã từ chối cả hai, và thay vào đó, thiện chí chiến đấu với Nga của Ukraine lại được mua chuộc bằng những lời hứa hão huyền.

Xem thêm bài trên Google.tienlang 

1. Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022 Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!

2. Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023 Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022

3. Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023 Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022

4. Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024 DỰ THẢO HIỆP ƯỚC HOÀ BÌNH UKRAINA- NGA Ở ISTANBUL LẦN ĐẦU TIẾN ĐƯỢC CÔNG BỐ. NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT Ở ĐÓ?

Ukraine đã được hứa hẹn sẽ nhận được mọi hỗ trợ quân sự cần thiết, miễn là Ukraine cần để bảo vệ quyền gia nhập NATO, giành lại vị thế trong Liên minh Châu Âu và định hướng lại về phương Tây, giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, và làm suy yếu và đánh bại Nga. Nhưng không một lời hứa nào trong số đó trở thành hiện thực, và câu chuyện của Ukraine đang đi đến một kết thúc rất buồn.

Vấn đề cấp bách nhất đối với Ukraine nằm ở chiến trường. Truyền thông phương Tây đã phủ nhận thực tế rằng Nga từ lâu đã thắng thế trong cuộc chiến. Khi không thể che giấu thực tế đó nữa, họ từ chối đề cập đến bước tiến của Nga mà không dùng những từ ngữ gây hiểu lầm như "chậm" hoặc "tổn thất nặng nề".

Giờ đây, ngay cả truyền thông chính thống cũng lên tiếng lo ngại , nói về " những nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn bước tiến mùa hè của Nga" và cảnh báo rằng "Ukraine vẫn có thể thua". Nga đang tiến về phía tây dọc theo toàn bộ tuyến liên lạc - ngày càng dài - mà lực lượng vũ trang Ukraine đang phải vật lộn để bảo vệ. Nga đã tập trung một số lượng lớn lực lượng ở một số khu vực, bao gồm cả khu vực Sumy và Pokrovsk. Họ đã xâm nhập gần hai thị trấn chiến lược , vốn là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Ukraine ở miền Đông. Việc Moscow cắt đứt các tuyến đường này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp tế cho quân đội của Kiev.

Vào tháng 6, lực lượng vũ trang Nga đã chiếm được 556 km2 đất, đây là mức mất đất lớn nhất của Ukraine trong một tháng kể từ ít nhất là tháng 11 năm 2024 và là một vùng lãnh thổ rộng lớn trong bối cảnh cuộc chiến tiêu hao dai dẳng.

Nga liên tục đạt được những bước tiến xa hơn về phía tây, và gần đây đã chiếm được các mỏ lithium giá trị tại mỏ Dobra gần Shevchenko ở phía tây Donetsk. Sự mất mát này là một tổn thất nghiêm trọng đối với Ukraine, bởi vì những nguồn tài nguyên này được cho là sẽ duy trì lợi ích của Washington trong thỏa thuận khoáng sản mà Trump vừa ký với Kiev, thay thế cho các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Hoa Kỳ đã xác định lithium là một nguyên liệu quan trọng đối với an ninh quốc gia. Mỏ lithium này là một trong những mỏ có giá trị nhất của Ukraine nhờ trữ lượng khoáng sản phong phú. Những nguồn tài nguyên này, vốn rất quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế và quan hệ đối tác với Hoa Kỳ cũng như an ninh của Ukraine, giờ đây nằm trong lãnh thổ Nga.

Trong khi lực lượng Nga đang tiến quân trên bộ, Ukraine đang bị tấn công bởi các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ngày càng dữ dội. Tầm quan trọng của các đợt tấn công lớn này không chỉ nằm ở mục tiêu bị tấn công. Chúng đang làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine và mở ra một tương lai mà Nga không thể bị kiểm soát trên không, còn Ukraine thì dễ bị tổn thương và không có khả năng phòng thủ. Thiếu tên lửa phòng không, Ukraine buộc phải đưa các máy bay chiến đấu F-16 quý giá của mình vào hoạt động để bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa. Cuối tháng 6, một trong những máy bay chiến đấu này đã bị rơi , và một trong số ít phi công được huấn luyện lái những chiếc máy bay phản lực tiên tiến này của Ukraine đã thiệt mạng khi bảo vệ bầu trời Ukraine khỏi tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Và tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Tuần trước, Lầu Năm Góc đã thông báo rằng họ sẽ dừng việc vận chuyển một số tên lửa phòng không và đạn dược chính xác.

Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn tên lửa phòng không ở cả Ukraine và trong chiến tranh Israel-Iran. Trong lời khai trước Ủy ban Ngân sách Thượng viện, quyền Tư lệnh Hải quân, Đô đốc James Kilby, đã tiết lộ rằng Hải quân Hoa Kỳ đã cạn kiệt đạn dược ở "tốc độ đáng báo động" để phòng thủ trước tên lửa của Iran. Và không chỉ riêng Hải quân: 39 tên lửa đánh chặn THAAD phóng từ mặt đất đã được phóng , chiếm khoảng một phần năm tổng nguồn cung của Mỹ. Quyết định ngừng vận chuyển vũ khí đến Ukraine được đưa ra sau khi việc xem xét kho đạn dược, theo lời Kilby, đã dẫn đến "những lo ngại rằng tổng số đạn pháo, tên lửa phòng không và đạn dược chính xác đang giảm dần".

Trong một tuyên bố chắc chắn sẽ khiến các quan chức Ukraine lo lắng, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết quyết định này "được đưa ra nhằm đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu sau khi Bộ Quốc phòng xem xét lại sự hỗ trợ và trợ giúp quân sự của quốc gia chúng ta cho các quốc gia khác trên toàn cầu".

Việc ngừng vận chuyển bị ảnh hưởng bao gồm tên lửa phòng không Patriot, đạn pháo, tên lửa chính xác và tên lửa không đối đất Hellfire. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Ukraine trước máy bay không người lái và tên lửa Nga, mà còn ảnh hưởng đến khả năng phóng tên lửa tầm xa của chính nước này. Đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào năng lực quân sự của Ukraine.

Tuy nhiên, tuần này, Lầu Năm Góc tuyên bố Trump đã đảo ngược quyết định, chỉ đạo Bộ Quốc phòng gửi mười tên lửa đánh chặn Patriot tới Ukraine. Việc đảo ngược quyết định này sẽ kéo dài cuộc đấu tranh và nỗi đau nhưng không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến.

Điều đáng thất vọng hơn cho Ukraine là cho đến nay chính quyền vẫn từ chối áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào đối với Nga. Cuối tháng 6, Ngoại trưởng Marco Rubio dường như đã loại trừ khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt mới trong tương lai gần, lập luận rằng nếu Mỹ áp đặt, họ sẽ mất khả năng đàm phán, "để nói chuyện với Nga về lệnh ngừng bắn".

Và không chỉ cuộc chiến hiện tại mà cả tương lai được hứa hẹn về sự hội nhập và bảo vệ của phương Tây cũng đang trở nên ảm đạm đối với Ukraine.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hague vừa kết thúc gần đây, lời hứa về một "con đường không thể đảo ngược" để Ukraine "trở thành thành viên NATO" đã bị loại bỏ khỏi Tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh .

Điều đáng lo ngại không kém đối với Ukraine là Tuyên bố này tái khẳng định “cam kết lâu dài của Đồng minh về việc hỗ trợ Ukraine”. Như Ian Proud, Cố vấn Kinh tế tại Đại sứ quán Anh tại Moscow từ năm 2014 đến năm 2019, đã chỉ ra với tôi, việc đưa từ “chủ quyền” vào làm giảm cam kết từ một quyết định của toàn NATO thành một quyết định do từng quốc gia thành viên đưa ra.

Ngày nay, Kiev cần phải quan tâm không chỉ đến tư cách thành viên NATO, điều mà Nga sẽ không bao giờ cho phép, mà còn cả tư cách thành viên Liên minh Châu Âu, điều mà Nga đôi khi tỏ ra cởi mở kể từ cuộc xâm lược tháng 2 năm 2022. Richard Sakwa, Giáo sư danh dự về Chính trị Nga và Châu Âu tại Đại học Kent, đã nói với tôi trong một thư từ gần đây rằng "ngày càng nhiều quốc gia thành viên cảm thấy không thoải mái với ý tưởng Ukraine trở thành thành viên Liên minh Châu Âu".

Hungary từ lâu đã công khai phản đối tư cách thành viên EU của Ukraine, và tân tổng thống Ba Lan, Karol Nawrocki, đã vận động chống lại việc Ukraine gia nhập EU. Sự ủng hộ của công chúng ở một số quốc gia khác, bao gồm cả Cộng hòa Séc, cũng rất thấp.

Ukraine đã bị đẩy ra khỏi con đường đàm phán hòa bình với những lời hứa hỗ trợ chừng nào họ còn cần để giành lại lãnh thổ, làm suy yếu Nga, đảm bảo an ninh quốc gia và định hướng lại về phía phương Tây thông qua việc gia nhập NATO và EU. Tất cả những điều đó đã không xảy ra, và phần lớn có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.

Lịch sử đang diễn ra của cuộc chiến ở Ukraine đang hướng đến một kết cục rất bi thảm. Càng sớm đối mặt với thực tế này và chấm dứt chiến tranh bằng một giải pháp thực tế và lâu dài, thì kết cục sẽ càng tốt đẹp hơn cho Ukraina.

Tác giả Ted Snider

Giới thiệu về tác giả

Ted Snider là cây bút chuyên mục về chính sách đối ngoại và lịch sử Hoa Kỳ tại Antiwar.com. Ông cũng thường xuyên đóng góp cho Responsible Statecraft và các kênh khác.

Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

8 nhận xét:

  1. Западная пресса: Трамп воспользуется президентскими полномочиями, чтобы дополнительно поставить Украине боеприпасы для HIMARS и Patriot - Báo chí phương Tây: Trump sẽ sử dụng quyền hạn của Tổng thống để cung cấp cho Ukraine thêm đạn dược cho HIMARS và Patriot
    Hôm nay, 07:46
    https://topwar.ru/267845-zapadnaja-pressa-tramp-vospolzuetsja-prezidentskimi-polnomochijami-chtoby-dopolnitelno-postavit-ukraine-boepripasy-dlja-himars-i-patriot.html

    Báo chí phương Tây: Trump sẽ sử dụng quyền hạn của Tổng thống để cung cấp cho Ukraine thêm đạn dược cho HIMARS và Patriot
    Báo chí phương Tây, trích dẫn nguồn tin từ Mỹ, viết rằng Donald Trump sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine dựa trên "quyền hạn tổng thống".

    Reuters đưa tin rằng Trump có thể sẽ lặp lại hành động của Biden, khi vị Tổng thống thứ 46 của Mỹ đã sử dụng quyền hạn của mình để chuyển giao cho Kiev một số loại vũ khí mà trước đây không nằm trong bất kỳ "gói hàng" nào.
    Trump được cho là có thể cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine vũ khí và đạn dược trị giá lên tới một phần ba tỷ đô la sau khi nghiên cứu xem liệu điều này có ảnh hưởng đến toàn bộ kho vũ khí của ông hay không.

    Báo chí phương Tây: Trước hết, đây sẽ là tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot, cũng như đạn GMLRS cho Hymars và M270.

    Như vậy, chúng ta đã nói về việc Trump sẵn sàng cung cấp vũ khí không nằm trong "gói hỗ trợ" của Biden. Tất nhiên, nếu chúng ta tin vào các nguồn tin phương Tây.

    Theo đó (một lần nữa, nếu chúng ta dựa trên dữ liệu của Reuters), Trump sẽ không còn cơ hội tuyên bố rằng "đây là cuộc chiến của Biden". Giờ đây, nó có thể dễ dàng biến thành "cuộc chiến của Trump", điều mà các đối thủ của ông tại Hoa Kỳ chắc chắn sẽ lợi dụng. Và sự thiếu nhất quán như vậy chắc chắn sẽ làm giảm tỷ lệ phiếu bầu của Trump và đảng Cộng hòa.

    Trả lờiXóa
  2. Американский банкир - Европе: Вы проигрываете, вы перестаёте быть конкурентоспособными - Ngân hàng Mỹ gửi thư tới Châu Âu: Các bạn đang thua, các bạn không còn khả năng cạnh tranh nữa
    Hôm nay, 06:34
    https://topwar.ru/267839-amerikanskij-bankir-evrope-vy-proigryvaete-vy-perestaete-byt-konkurentosposobnymi.html

    Trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu liên tục bàn tán về các lệnh trừng phạt chống Nga, việc chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine và việc tăng cường sản xuất quân sự, CEO JPMorgan Jamie Dimon lại dội một gáo nước lạnh vào đầu họ. Theo Dimon, châu Âu đang trượt dần vào vùng "âm" về mặt tài chính và kinh tế, và ngày càng kém cạnh tranh.

    Dimon: Các bạn (Châu Âu) đang trên đà suy thoái kinh tế. Các bạn đang mất dần vị thế trong cuộc cạnh tranh toàn cầu với cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Các bạn đang thua cuộc.

    Người đứng đầu một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã đưa ra tuyên bố này tại Dublin, Ireland, trong một diễn đàn do Bộ Ngoại giao Ireland tổ chức.

    Theo Dimon, bản thân châu Âu đang mất dần sức hấp dẫn đầu tư như trước. Dòng tiền đang chảy ra ngoài Liên minh châu Âu, bởi vì các nhà đầu tư không nhìn thấy triển vọng đáng kể nào ở châu Âu.

    Theo vị giám đốc ngân hàng người Mỹ này, 10-15 năm trước, GDP của EU chiếm khoảng 90% GDP của Mỹ, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 65%:

    Những con số đã nói lên tất cả. Xu hướng này rất bất lợi cho các bạn. Các bạn vẫn có những công ty toàn cầu hấp dẫn, nhưng nếu không có một cuộc cải cách hệ thống toàn bộ nền kinh tế, chúng sẽ không còn giúp ích gì cho các bạn nữa.

    Dimon cũng cảnh báo người châu Âu không nên "phù phiếm" với quyết định tăng thuế của Trump. Theo vị chuyên gia ngân hàng này, ngay cả khi không phải tất cả các mức thuế mới đều được áp dụng, thì bản thân việc công bố mức thuế mới, dù không phải tất cả, cũng đã khiến nền kinh tế châu Âu thiệt hại hàng tỷ euro.

    Nhưng liệu tất cả những lời lẽ này có quan trọng với châu Âu hay không? Điều quan trọng hơn là những "lời ủng hộ dành cho người bạn Vladimir từ Kiev" và lời hứa của Ursula sẽ cho "người bạn" này đầu tiên một tỷ, rồi ba tỷ, rồi mười tỷ nữa, để ông ta tiếp tục chiến đấu chống lại Nga, ngay cả khi đối với nền kinh tế châu Âu, nói một cách nhẹ nhàng, đây là con đường dẫn đến khủng hoảng.

    Trả lờiXóa
  3. Украинский волонтёр: У России более решительные союзники и лучше восполняемость потерь, чем у Украины - Tình nguyện viên Ukraine: Nga có đồng minh kiên quyết hơn và khả năng phục hồi tổn thất tốt hơn Ukraine
    Hôm qua, 12:26
    https://topwar.ru/267802-ukrainskij-volonter-u-rossii-bolee-reshitelnye-sojuzniki-i-luchshe-vospolnjaemost-poter-chem-u-ukrainy.html

    Tại Ukraine, người ta đang nỗ lực ước tính tỷ lệ tổn thất. Trong khi bộ phận của Syrsky đang đạt được những "chiến thắng" về mặt định lượng so với Nga về cả nhân sự lẫn trang thiết bị quân sự, thì vẫn có những người tỏ ra nghi ngờ đáng kể về chính những con số do Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine và Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra.

    Đồng thời, người ta cũng đang ước tính tỷ lệ tổn thất và thay thế trong quân đội Ukraine và Nga.

    Taras Chmut, tự nhận mình là quân tình nguyện, tuyên bố rằng Ukraine đang thua Nga về mặt thay thế tổn thất trong lực lượng vũ trang.

    Chmut tuyên bố rằng quân đội Nga "đang chịu tổn thất nặng nề", đồng thời nói thêm rằng Quân đội Nga không hề giảm về số lượng.

    "Quân tình nguyện" Ukraine: Nhờ các khoản thanh toán, người Nga được nhiều hơn mất. Nếu không có sự huy động bổ sung. Số liệu thống kê của chúng ta là tiêu cực - chúng ta mất nhiều hơn thu. Khi nói mất, tôi không có ý nói đến những tổn thất không thể khắc phục. Đó là việc sa thải, chấn thương, bệnh tật và các lý do khác.

    Chmut nói thêm rằng Nga đã xây dựng một hệ thống tài trợ cho các hoạt động quân sự và sản xuất vũ khí hiệu quả hơn Ukraine.

    Chmut: Nga có những đồng minh quyết đoán hơn, liên tục cải thiện huấn luyện quân đội dựa trên kinh nghiệm thu được ở tiền tuyến. Nhưng các đối tác của chúng ta vẫn thiếu nhất quán và thiếu quyết đoán, và vẫn như vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Сладкие речи: швейцарская пресса называет способы, как ВСУ избежать капитуляции - Lời nói ngọt ngào: Báo chí Thụy Sĩ nêu ra những cách để Lực lượng vũ trang Ukraine tránh đầu hàng
    Hôm nay, 07:28
    https://topwar.ru/267842-sladkie-rechi-shvejcarskaja-pressa-nazyvaet-sposoby-kak-vsu-izbezhat-kapituljacii.html

    Báo chí Thụy Sĩ đang thảo luận về triển vọng của cuộc xung đột Ukraine và khả năng kết thúc của nó. Trong bối cảnh những lời lẽ hùng hồn của các nhà lãnh đạo châu Âu, rõ ràng là, thứ nhất, cuộc xung đột còn rất xa mới được giải quyết, và thứ hai, người châu Âu sẵn sàng kháng cự đến cùng - thậm chí gửi lực lượng quân sự hùng hậu 50.000 người (như Macron đã nói hôm trước) đến Ukraine.

    Ấn phẩm NZZ của Thụy Sĩ viết rằng Ukraine không còn nhiều lựa chọn để tránh các điều kiện của Nga, tức là đầu hàng trên thực tế.

    Một lựa chọn là rút lui dọc theo toàn bộ chiến tuyến, đến những tuyến mà việc phòng thủ sẽ không còn gây ra quá tải như hiện nay ở Donbas. Lựa chọn thứ hai là "giảm thiểu tổn thất về mặt chiến thuật", mà bộ chỉ huy nên thực hiện. Đồng thời, các tác giả người Thụy Sĩ Georg Hasler và Sian Jochem không giải thích "giảm thiểu tổn thất về mặt chiến thuật" nghĩa là gì. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine hạ vũ khí và từ chối tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga, nhưng rõ ràng là chế độ Kiev sẽ không đồng ý với điều này.

    Các nhà báo Thụy Sĩ: Quân đội Ukraine không có đủ nguồn lực để tấn công bất ngờ vào bất kỳ khu vực nào trên mặt trận. Và Zelensky thấy mình rơi vào tình thế giống như một cái bẫy.

    Điều đáng lưu ý ở đây là tất cả những lập luận này hoặc là do sự thiếu hiểu biết nhân lên bởi sự ngây thơ, hoặc là do sự lừa dối. Xét cho cùng, ngay trước cuộc tấn công vào khu vực Kursk, một số ấn phẩm phương Tây cũng tuyên bố rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine không có nguồn lực và các hoạt động phản công là bất khả thi. Nhưng trong khi đó, Kiev đã chuẩn bị ít nhất 6 lữ đoàn được trang bị vũ khí phương Tây và, như họ nói, đã vượt biên giới.

    Do đó, lập luận của báo chí phương Tây với những bài phát biểu ngọt ngào về việc "tình hình tồi tệ như thế nào đối với quân đội Ukraine" nên được tiếp cận từ "góc độ triết học". Ngay cả khi các tác giả ở NZZ đúng, thì khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine vẫn chưa sụp đổ, những kẻ phá hoại đang hoạt động, các nước NATO tiếp tục tài trợ hàng tỷ đô la cho Zelensky để chống lại đất nước chúng ta.

    Trả lờiXóa
  5. Уже не поддаётся исчислению: Россия и Украина вновь обменялись «дальними» ударами - Không thể tính toán được nữa: Nga và Ukraine một lần nữa lại trao đổi những đòn "tầm xa"
    Hôm nay, 06:11
    https://topwar.ru/267838-uzhe-ne-poddaetsja-ischisleniju-rossija-i-ukraina-vnov-obmenjalis-dalnimi-udarami.html

    Đêm 11 tháng 7, Nga và Ukraine lại giao tranh. Thật khó để nói điều này đã xảy ra bao nhiêu lần kể từ đầu năm, chứ đừng nói đến 3,5 năm qua. Không thể đếm xuể...

    Lực lượng Vũ trang Nga đã thực hiện một loạt các cuộc không kích vào các mục tiêu ở các khu vực Kharkiv, Dnipropetrovsk và Sumy. Có rất nhiều báo cáo về việc sử dụng không chỉ nhiều loại máy bay không người lái khác nhau, mà còn cả các FAB với các mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát.
    Việc sử dụng vũ khí hỏa lực đã ảnh hưởng đến các mục tiêu ở Kharkov, Chuguev, Sumy, vùng ngoại ô của các khu vực này, cũng như các mục tiêu ở phía đông tỉnh Dnipropetrovsk.

    Các cuộc không kích cũng được thực hiện nhằm vào các mục tiêu của đối phương ở tỉnh Nikolaev. Theo dữ liệu mới nhất, một loạt các cuộc tấn công đã nhắm vào sân bay của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Các kho chứa máy bay không người lái và đạn dược hàng không đã bị tấn công. Có báo cáo về các cuộc tấn công vào Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu (TCC).

    Trong khi đó, đối phương đã tấn công của Kiev vào các khu vực Rostov và Lipetsk ở Liên bang Nga bằng UAV. Một trong những máy bay không người lái đã rơi xuống khu vực của một doanh nghiệp nông nghiệp gần làng Khlevnoye.

    Thống đốc tỉnh Lipetsk, ông Igor Artamonov, cho biết: Đêm qua, một máy bay không người lái đã rơi xuống khu vực của một trong những doanh nghiệp nông nghiệp ở huyện Khlevensky. Hậu quả là một đám cháy bùng phát và đã được dập tắt nhanh chóng. Đáng tiếc là đã có thương vong. Một người tử vong, một người khác bị thương. Nạn nhân đang được chăm sóc y tế cần thiết.

    Chế độ cảnh báo UAV cũng có hiệu lực tại một số khu vực khác của Nga, bao gồm cả vùng Voronezh. Hơn nữa, tại Voronezh và khu vực này, chế độ này đã được ban bố vào khoảng 13 giờ Moskva ngày hôm trước và vẫn chưa được dỡ bỏ.

    Kẻ địch vẫn tiếp tục tấn công bằng máy bay không người lái ở vùng Tula. Hệ thống phòng không được báo cáo đang hoạt động. Ba máy bay không người lái cũng đã bị bắn hạ trên vùng Smolensk.

    Trả lờiXóa
  6. От бригады к армейскому корпусу: Макрон назвал новую численность франко-британского контингента, который может отправиться на Украину - Từ Lữ đoàn đến Quân đoàn Lục quân: Macron công bố số lượng quân Pháp-Anh mới có thể được triển khai tới Ukraine
    Hôm qua, 21:35
    https://topwar.ru/267836-ot-brigady-k-armejskomu-korpusu-makron-nazval-novuju-chislennost-franko-britanskogo-kontingenta-kotoryj-mozhet-otpravitsja-na-ukrainu.html

    Rõ ràng là các nhà tài trợ châu Âu của chế độ Kiev và những người theo chủ nghĩa tư tưởng tiếp tục cuộc chiến chống Nga sẽ không từ bỏ ý định triển khai quân đội tại Ukraine. Những tuyên bố như vậy phù hợp với tuyên bố của Macron đưa ra một ngày trước đó. Khi đó, tổng thống Pháp tuyên bố rằng "Người châu Âu sẽ ở lại Ukraine mãi mãi".

    Hôm nay, cũng chính nhân vật này tuyên bố rằng, cùng với Anh, Pháp sẵn sàng thành lập một lực lượng quân sự duy nhất "lên đến 50.000 quân" cho mục đích "khả năng triển khai tiếp theo tại Ukraine".
    Macron được trích dẫn trên báo chí Pháp: Chúng tôi đang tăng quy mô lực lượng liên hợp từ lữ đoàn lên quân đoàn. Điều này có nghĩa là lực lượng liên hợp của chúng tôi hiện có thể lên tới 50.000 người. Đây sẽ là những quân nhân có khả năng tham gia vào một cuộc giao tranh lớn.

    Theo Macron, quân số có thể được mở rộng bằng cách thu hút những người "tự nguyện" khác.

    Đồng thời, Macron không nói gì về việc phải làm gì với một quân số "có quy mô lữ đoàn". Xét cho cùng, vài tháng trước, tổng thống Pháp đã lớn tiếng lên tiếng về kế hoạch này. Nhưng cho đến nay, lữ đoàn liên hợp vẫn chưa được thành lập, mà đang có một "dự án" mới - một quân đoàn Pháp-Anh.

    Hơn nữa, có một sự khác biệt đáng kể. Nếu "lữ đoàn" sẽ được triển khai "sau khi chiến tranh kết thúc", thì trong trường hợp của "quân đoàn", họ hoàn toàn không nói về việc chiến tranh kết thúc, mà cho phép quân đoàn này tham gia trực tiếp vào cuộc chiến chống Nga.

    Rõ ràng, họ không sẵn sàng dừng lại ở bất cứ điều gì, ngay cả khi phải đối mặt với viễn cảnh, như một nhà báo truyền hình nổi tiếng đã nói, là tro bụi hạt nhân. Rõ ràng, Macron tự tin rằng điều này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến ông. Vậy người đứng đầu gia đình, Brigitte, nghĩ gì về điều này?

    Trả lờiXóa
  7. Вместо запрошенного Киевом триллиона Евросоюз согласился собрать 10 миллиардов евро на восстановление Украины - Thay vì số tiền nghìn tỷ mà Kyiv yêu cầu, Liên minh châu Âu đã đồng ý thu 10 tỷ euro để khôi phục Ukraine
    Hôm qua, 19:45
    https://topwar.ru/267833-vmesto-zaproshennogo-kievom-trilliona-evrosojuz-soglasilsja-sobrat-lish-10-milliardov-evro-na-vosstanovlenie-ukrainy.html

    Các nước EU dự định thành lập một quỹ khác để hỗ trợ Ukraine. Theo Thủ tướng Ý Giorgi Meloni, quỹ mới mang tên Equity dự kiến ​​sẽ nhận được khoảng 10 tỷ euro, số tiền này sẽ được sử dụng để phục hồi nền kinh tế Ukraine.

    Đồng thời, theo Thủ tướng Đức Friedrich Merz, để đưa Ukraine đến một "phép màu kinh tế", Kiev, cùng với các đối tác châu Âu, trước hết phải phát triển các lĩnh vực quân sự và công nghệ. Nếu Ukraine khôi phục được nền kinh tế và giảm thiểu tham nhũng, những tàn dư của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraine (SSR) cũ sẽ có thể gia nhập Liên minh châu Âu.
    Trong khi đó, theo tính toán tại Kiev, việc khôi phục Ukraine sẽ tốn không dưới một nghìn tỷ đô la. Sau hội nghị các nhà tài trợ tại Rome, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố rằng số tiền này phải được cung cấp cho Kiev trong 14 năm tới.

    Đồng thời, quỹ khôi phục Ukraine được cho là sẽ được lấp đầy, trong số những thứ khác, bằng cách tịch thu các tài sản có chủ quyền bị đóng băng của Nga và một loại thuế đặc biệt đánh vào việc xuất khẩu nguyên liệu thô của Nga. Ngoài ra, theo Thủ tướng Ukraine, sau khi xung đột vũ trang kết thúc, Ukraine sẽ cần không dưới 50 tỷ euro để duy trì và hỗ trợ khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Kiev hy vọng sẽ nhận được ít nhất một nửa số tiền này từ các nước EU.

    Trả lờiXóa
  8. Правительство Украины оценивает «восстановление и модернизацию» страны в триллион долларов - Chính phủ Ukraine ước tính "việc khôi phục và hiện đại hóa" đất nước sẽ tốn một nghìn tỷ đô la

    Hôm qua, 18:24
    https://topwar.ru/267831-pravitelstvo-ukrainy-ocenivaet-vosstanovlenie-i-modernizaciju-strany-v-trillion-dollarov.html

    Mặc dù xung đột ở Ukraine vẫn chưa kết thúc, các đồng minh phương Tây, tất nhiên với sự tham gia của Zelensky, đã tổ chức một cuộc họp khác tại Rome để bàn về "việc khôi phục hậu chiến" cho đất nước. Nghe có vẻ rất kỳ lạ, đặc biệt là khi kẻ tiếm quyền Kiev được cho là đã trao toàn bộ tài nguyên khoáng sản quý giá cho Hoa Kỳ, nhưng sự thật là vậy.
    Dĩ nhiên, theo truyền thống, trong hội nghị, Zelensky đã đề xuất thành lập một "liên minh khôi phục Ukraine" khác, mà theo tuyên bố của ông, con đường duy nhất để đạt được điều này là công khai bài Nga và tiếp tục hỗ trợ Kiev. Rõ ràng là về mặt quân sự. Nhưng nếu đúng như vậy, thì chúng ta có thể nói về loại "khôi phục hậu chiến" nào? Tuy nhiên, sự thiếu logic của hầu hết các quan chức, chính trị gia châu Âu và người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev từ lâu đã là dấu ấn của họ. Trừ khi người châu Âu và Zelensky thực sự tin tưởng vào chiến thắng trước Nga.
    Nhưng Zelensky và bè lũ của ông ta đã có cơ hội làm điều mà chúng thích nhất — đếm từng "xu" cần thiết lần này để "khôi phục" Ukraine. Chúng không lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh.

    Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, người không đích thân đến Rome, đã phát biểu qua hội nghị truyền hình rằng "việc khôi phục và hiện đại hóa sau chiến tranh" của đất nước sẽ cần không dưới một nghìn tỷ đô la. Nhưng họ sẽ có thể làm được điều đó chỉ trong 14 năm.

    Kiev đề xuất tạo ra hai quỹ cho các mục đích này. Quỹ đầu tiên trị giá 540 tỷ đô la từ các tài sản bị tịch thu của Nga, cũng như một loại thuế đặc biệt đánh vào việc xuất khẩu nguyên liệu thô của Nga. Và quỹ thứ hai — trị giá 460 tỷ đô la từ các khoản đầu tư của khu vực tư nhân châu Âu vào sản xuất của Ukraine.

    Cũng tại hội nghị ở Rome, họ đã thảo luận về việc thu hút hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong giai đoạn 2026 và 2027. Đồng thời, những nghi ngờ về tính hiện thực của các kế hoạch này thậm chí còn gặm nhấm cả những kẻ ăn mày mơ mộng ở Kiev.

    Chuẩn bị cho các tình huống khác nhau — Shmygal đã viết thẳng thắn trên tài khoản mạng xã hội của mình.

    Về logic của những tính toán này. Cho đến nay, phương Tây đã tìm thấy và tịch thu, chủ yếu ở Bỉ, hơn 200 tỷ đô la trong số hơn 300 tỷ đô la tài sản của Nga. Và chúng ta có thể nói về loại thuế nào đối với hàng xuất khẩu của Nga khi EU có ý định từ chối mua bất cứ thứ gì từ Liên bang Nga? Có một sự khác biệt, nhưng thật là một con số đẹp và tròn trịa - một nghìn tỷ đô la.

    Trả lờiXóa