Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

Nhân 100 năm ngày sinh cụ Võ Văn Kiệt: CHÍNH CỤ VÕ VĂN KIỆT ĐÃ CHỐNG LƯNG CHO LŨ LẬT SỬ

 
Ông Võ Văn Kiệt, ông Dương Trung Quốc và nhà điêu khắc Pham Văn Hạng bàn bạc việc dựng tượng cố Rhodes.

Hôm nay, 22/11/2022, hầu hết các tờ báo lớn ở Việt Nam đều có bài ca tụng cụ Võ Văn Kiệt nhân 100 năm ngày sinh của cụ và tịnh không có báo nào nói đến sai lầm cự kỳ nghiêm trọng của cụ: Chống lưng cho lũ lật sử. Mà tội của lũ lật sử thì vô cùng lớn như ta đang thấy qua minh chứng bằng cuộc chiến ở Ukraina hiện nay.
Xu hướng xét lại lịch sử (“lật sử”) không phải bây giờ (khi phát hành bộ sử 15 tập, bỏ không dùng mấy chữ “ngụy quân, ngụy quyền”) mới có.
Sau khi rời công việc Thủ tướng, ông Võ Văn Kiệt chính là người bảo trợ (kể cả về mặt tài chính) cho các cuộc tọa đàm, hội thảo nhằm “minh oan” cho Phan Thanh Giản, xét lại công lao triều Nguyễn hay dựng tượng cố đạo Alexandre de Rhodes.
===
Xem các bài: 

5. CA NGỢI PHAN THANH GIẢN- PHAN HUY LÊ PHẢN BỘI QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI THẦY- VIỆN SĨ TRẦN HUY LIỆU

6. ĐẶT TÊN ĐƯỜNG ALEXANDRE DE RHODES Ở TP HỒ CHÍ MINH-  ÔNG VÕ VĂN KIỆT ĐÃ “LÀM TRỘM” TRONG ĐÊM RA SAO?

===

Đơn vị đứng ra tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo nhằm xét lại lịch sử này là tạp chí Xưa & Nay của ông Dương Trung Quốc và Hội Khoa Học Lịch Sử VN của ông Phan Huy Lê.
Phát súng bắn vào quá khứ đầu tiên có lẽ là cuộc tọa đàm “Thế kỷ XXI nhìn về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản” tổ chức vào tháng 8-2003. Với kết quả từ cuộc tọa đàm này, Phan Thanh Giản đã được “minh oan”, thậm chí được đánh giá như một người có nhiều công lao với đất nước.
Các ông Võ Văn Kiệt và Phan Huy Lê đều có bài viết đánh giá, tổng kết thành công của cuộc tọa đàm. Sau cuộc tọa đàm, ông Kiệt đã về thăm mộ cụ Phan Thanh Giản, bỏ tiền sửa sang khu mộ và nhà thờ. Và ông Kiệt cũng ngỏ ý muốn đúc và cung tiến một tượng đồng Phan học sĩ để đặt ở đây.
Tuy vậy cũng có không ít những bài viết phản ứng với cách đánh giá này, đặc biệt là các bài viết của Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, thường đăng trên tờ báo Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh.
Cụ Phan Thanh Giản, họ Phan, dĩ nhiên. Ông Phan Huy Lê họ Phan, tất nhiên. Nhưng đến ông Võ Văn Kiệt họ Phan (tên thật ông Kiệt là Phan Văn Hòa) và vợ ông là bà Phan Lương Cầm cũng họ Phan nốt thì có phải là ngẫu nhiên chăng?
Thôi thì cứ hi vọng đây chỉ là chuyện tình cờ, để có cơ sở cho rằng “cuộc hội thảo đã thành công tốt đẹp”, đầy đủ tính “khoa học” và “khách quan” theo như bản đánh giá tổng kết hội thảo hay ho và thận trọng của ông Phan Huy Lê.
Vấn đề Phan Thanh Giản tưởng như đã được nhà sử học đầu đàn và đầy uy tín như ông Phan Huy Lê giải quyết rốt ráo. Giới sử học nước nhà gần như im lặng. Mà im lặng có nghĩa là đồng ý?
Trăm năm bia đá thì mòn, sách sử theo thời gian rồi đây có thể thêm câu bớt ý, kẻ gian có thể thành người ngay hoặc ngược lại.
Nhưng “bia miệng” vẫn còn kia. Câu “Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân” lưu truyền trong nhân dân bao đời nay, thì những người chủ trương “minh oan” cho Phan Thanh Giản, vẫn mãi loay hoay không tìm ra cái lỗ nào để có thể chôn nó đi được.
---------
Phụ chú:
 
Ông Võ Văn Kiệt, ông Dương Trung Quốc và nhà điêu khắc Pham Văn Hạng bàn bạc việc dựng tượng cố Rhodes.

Ông Kiệt còn muốn: “Đợi khi nào thuận lợi, cố tìm cách để tượng đấy được đặt ở Thủ đô Hà Nội, chúng ta biểu thị một sự hàm ơn, và vinh danh người có công, tỏ rõ sự quí trọng văn hoá, khoa học...”
Việc ông Kiệt muốn dựng tượng cố đạo Alexandre de Rhodes có thể xem thêm ở đây
Còn chuyện ông Kiệt muốn phục hồi công lao nhà Nguyễn thì do chính tay nhà thơ Nguyễn Duy kể (chép lại theo Lưu Trọng Văn):
“Hôm ấy ông Sáu kêu tôi tới nơi ông ở bên Hồ Tây để bàn về việc tổ chức Hội thảo về nhà Nguyễn. Ông Sáu muốn công bằng với các chúa Nguyễn, vua Nguyễn và trả lại các giá trị cũng như công lao của nhà Nguyễn đối với đất nước. Ông cho rằng Sài Gòn, Hà Nội khó có thể tổ chức hội thảo này vì sẽ có nhiều tiếng nói cấm cản, Huế thì lại càng khó hơn. Ông hỏi tôi theo cậu nên tổ chức ở đâu. Tôi bảo theo em nên tổ chức ở Thanh Hóa nơi phát xuất nhà Nguyễn. Ông gật đầu tán đồng.
Ông bảo sẽ trao đổi với Phan Huy Lê để lo phần nội dung còn phân công tôi (Nguyễn Duy) lo phần tổ chứcTiền thì ông (Võ Văn Kiệt) vận động một số doanh nghiệp, địa phương đóng góp. Ông còn nói thêm các địa phương Nam bộ, nhất là Sài Gòn phải biết ơn các chúa Nguyễn khai khẩn, mở đất mới có hôm nay. Khi hội thảo ông sẽ dẫn một đoàn đại biểu các tỉnh Nam bộ và Sài Gòn ra dự.
Tôi đi lo làm việc với lãnh đạo Thanh Hóa về, rất phấn khởi vì lãnh đạo Thanh Hóa rất ủng hộ Hội thảo này, tôi điện thoại để hẹn gặp ông. Ông Sáu trực tiếp hẹn tôi giờ và địa điểm để gặp”.
Cho nên:
Sau khi Phan Huy Lê công khai “lật sử” đối với nhân vật lịch sử anh hùng Lê Văn Tám thì đến lượt Nguyễn Duy có màn tấu hài về anh hùng Võ Thị Sáu.
Bùi Ngọc Trâm Anh
(Bài này có sử dụng tư liệu của Cụ Lý)
======

Mời xem bài liên quan

1. VỀ PHÁT BIỂU CỦA CỐ TT VÕ VĂN KIỆT "30/4 CÓ TRIỆU NGƯỜI VUI, TRIỆU NGƯỜI BUỒN"

2. BA LÝ DO THƯƠNG SẼ ĐẤU TRANH TỚI CÙNG VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI LÚC CUỐI ĐỜI CỦA CỤ VÕ VĂN KIỆT!

3. ĐẠI TÁ NGÔ HỒNG VINH PHÂN TÍCH 3 ĐIỂM HỚ HÊNH CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT ĐỂ NHÓM LẬT SỬ LỢI DỤNG
4.  
NỖI ĐAU VÕ VĂN KIỆT

5. ĐẠI TÁ NGUYỄN KIM KHANH: QUAN ĐIỂM “DĨ HÒA VI QUÝ’ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT LÀ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN!

6. CHÂN LÝ BÁC HỒ- "Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu CNXH"

7. THƯƠNG LIKE VÀ CHIA SẺ STT NÀY ĐỂ MỌI NGƯỜI THẤY RÕ NHỮNG HẬU QUẢ TỪ PHÁT NGÔN SƠ HỞ CỦA CỤ VÕ VĂN KIỆT MÀ THƯƠNG ĐÃ CẢNH BÁO.

8. KẺ NÀO XÉT LẠI LỰA CHỌN XHCN CỦA BÁC HỒ THÌ KẺ ĐÓ CHÍNH LÀ KẺ PHẢN BỘI QUYỀN LỢI DÂN TỘC VIỆT NAM...

9. TRAO ĐỔI VỚI BÁC NHÀ BÁO LÃO THÀNH, ĐÁNG KÍNH DƯƠNG   ĐỨC QUẢNG VỀ CỤ LÊ DUẨN...

10. CẢM ĐỘNG- MỘT DŨNG SỸ QUẢNG TRỊ TỰ VIẾT "GIẤY BÁO TỬ”...

11. Chuyện zui, TRAO ĐỔI VỚI BÁC DƯƠNG VƯƠNG KINH VỀ TÊN TỘI ĐỒ PHAN THANH GIẢN...

12. Hội chứng nguy hiểm- "TRIỆU NGƯỜI VUI, TRIỆU NGƯỜI BUỒN”...

13. VỀ PHÁT NGÔN CUỐI ĐỜI CỦA CỤ VÕ VĂN KIỆT- NHỮNG Ý KIẾN THẤU TÌNH ĐẠT LÝ ...

14. TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN PHÊ PHÁN THIẾU TƯỚNG LÊ VĂN CƯƠNG..

15. TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC VÀ TƯỚNG LÊ NGỌC HIỀN PHẢN BIỆN GAY GẮT VỚI ÔNG VÕ VĂN KIỆT VỀ VAI TRÒ TỔNG THỐNG NGỤY DƯƠNG VĂN MINH

16. Ý NGHĨA CHIẾN THẮNG 30.4.1975- SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC

17. Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn lý giải: VÌ SAO LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG 30/4 VẪN BỊ XUYÊN TẠC?

18. “CỤ NGÔ TỔNG THỐNG” SỐNG LẠI CHẮC SẼ VẢ GẪY RĂNG LŨ LẬT SỬ COI NGỤY SÀI GÒN LÀ QUỐC GIA ĐỘC LẬP!

19. TỪ NAY BẤT KỲ KẺ NÀO NÓI NGỤY SÀI GÒN LÀ 1 QUỐC GIA THÌ ĐÓ CHÍNH LÀ KẺ PHẢN ĐỘNG, MUỐN DÂNG BIỂN ĐẢO CHO TRUNG QUỐC!.

20. ĐẶT TÊN ĐƯỜNG ALEXANDRE DE RHODES Ở TP HỒ CHÍ MINH-  ÔNG VÕ VĂN KIỆT ĐÃ “LÀM TRỘM” TRONG ĐÊM RA SAO?

21. BÁO PHÁP LUẬT TP. HCM XUYÊN TẠC LỜI ÔNG LÊ DUẨN ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CHO TƯ TƯỞNG PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN DUY..

22. SỐ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG MIỀN NAM GẦN GẤP ĐÔI MIỀN BẮC- SỰ THẬT NÀY BÁC BỎ QUAN NIỆM ‘NỘI CHIẾN QUỐC- CỘNG’ HAY “NỘI CHIẾN NAM- BẮC’ CỦA ÔNG VÕ VĂN KIỆT

23. Giảng bài cho ông Hoàng Duy Hùng về chữ “ngụy”: ĐÒI BỎ CHỮ “NGỤY” TỨC LÀ ÔNG VẪN MUỐN “RỬA MẶT” CHO MỸ NGỤY (VNCH)!

24. GIẢNG BÀI CHO ÔNG HOÀNG DUY HÙNG BẰNG 4 THỨ TIẾNG VIỆT- NGA- ANH- PHÁP

25. Cuối tuần: CÔ GÁI SÀI GÒN ĐI TẢI ĐẠN- Thêm một bài giảng cho Hoàng Duy Hùng

26. Chuẩn bị đón Ngày Lễ 30/4: “CÔ GÁI TƯỚI ĐẬU”- CA KHÚC SAU GIẢI PHÓNG SẼ SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

27. HOAN NGHÊNH TẠP CHÍ TUYÊN GIÁO SỬ DỤNG LẠI CHỮ “NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN” TRONG BÀI VỀ CHIẾN THẮNG 30/4/1975

28. CHUYÊN GIA NGUYỄN TRẦN BẠT PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM “TRIỆU NGƯỜI VUI- TRIỆU NGƯỜI BUỒN” CỦA ÔNG VÕ VĂN KIỆT

29.  VIỆT NAM NÊN HỌC TẬP NGƯỜI NGA V/V TỔ CHỨC DIỄU HÀNH “Trung đoàn Bất tử”- “Бессмертный полк”

30.  Nghịch cảnh: NGÀY CHIẾN THẮNG 9/5 Ở NGA- TÔI NHỚ TÔI TỰ HÀO> < NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 Ở VIỆT NAM THÌ ÔNG VÕ VĂN KIỆT KHUYÊN: "NHẮC CHI VẾT THƯƠNG THÊM RỈ MÁU"!..

31. DỰNG TƯỢNG TÊN BÁN NƯỚC PHAN THANH GIẢN, ÔNG VÕ VĂN KIỆT BỊ MẮNG BỞI MỘT NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG VĨNH LONG...

32. CÁC ÔNG VÕ VĂN KIỆT, PHAN HUY LÊ NHẦM LẪN KHI CHO RẰNG NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐÃ “KHÓC THƯƠNG” TÊN BÁN NƯỚC PHAN THANH GIẢN

31. CA NGỢI PHAN THANH GIẢN- PHAN HUY LÊ PHẢN BỘI QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI THẦY- VIỆN SĨ TRẦN HUY LIỆU

32. Nhân 100 năm ngày sinh cụ Võ Văn Kiệt: CHÍNH CỤ VÕ VĂN KIỆT ĐÃ CHỐNG LƯNG CHO LŨ LẬT SỬ

33 nhận xét:

  1. TTXVN: Quan chức EU “hối hận” vì hứa kết nạp Ukraine vào NATO - Tin thế giới - VNEWS
    https://www.youtube.com/watch?v=LsR_QO3hc6I
    VNEWS - TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN
    1,08 Tr người đăng ký





    211.152 lượt xem 22 thg 11, 2022
    VNEWS - Mệt mỏi vì những diễn biến căng thẳng tại Ukraine, mới đây nhiều quan chức, chuyên gia hàng đầu EU thừa nhận khối này đã sai lầm khi hứa kết nạp Ukraine làm thành viên NATO.

    Mời quý vị và các bạn xem thêm: Nga dọa trả đũa Anh vì can dự vào vụ tấn công đường ống Nord Stream

    Trả lờiXóa
  2. Tin Quốc tế NÓNG 22/11 : Zelensky xảo quyệt âm mưu đưa NATO vào bẫy
    https://www.youtube.com/watch?v=bBcjg-I75ko

    00:32 Zelensky đưa NATO vào bẫy
    01:46 Nước Anh thất hứa với Ukraina một cách đáng xấu hổ
    03:11 Dự báo đáng lo giữa 'những ngày đen tối nhất' ở Ukraine
    04:50 Khủng hoảng năng lượng: Chuẩn bị cho mùa Đông tốt hơn tưởng tượng, châu Âu vẫn chưa thể ăn mừng

    Trả lờiXóa
  3. Tin Quốc tế mới nhất 23/11: Tuyết rơi ngày càng dày, Ukraine gặp khó từ chiến trường đến hậu phương
    https://www.youtube.com/watch?v=iOgVoNnmoO4
    7.891 lượt xem 22 thg 11, 2022
    00:40 Tuyết rơi ngày càng dày, Ukraine gặp khó từ chiến trường đến hậu phương
    06:00 Châu Âu chật vật thu giữ tài sản của Nga

    Trả lờiXóa
  4. Qua những bài trên Google.tienlang, ta thấy Rõ ràng là cụ Võ Văn Kiệt đã sai khi chống lưng cho lũ lật sử.
    Không ai cãi được các lập luận của Google.tienlang khi phê phán quan điểm của cụ Võ Văn Kiệt...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có tâm chân chính nhưng cũng cần có lòng dũng cảm nữa.

      Xóa
  5. Tin Quốc tế mới nhất 23/11: Thói cao ngạo của Zelensky làm Ukraina bước vào "thời kỳ đen tối" !!?
    https://www.youtube.com/watch?v=L3pP_7AyUqM

    Trả lờiXóa
  6. Thiếu năng lượng Nga, Đức bên bờ vực ‘phi công nghiệp hóa’ - Tin thế giới - VNEWS
    https://www.youtube.com/watch?v=gdRhfsqTnoM

    Trả lờiXóa
  7. Thời sự Quốc tế sáng 23/11. Nga bất ngờ tấn công Kherson;Đại tá Ukraine tử trận;Kiev tính sơ tán dân
    https://www.youtube.com/watch?v=4S2fPQInhpI

    Trả lờiXóa
  8. Thêm ba cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bị đẩy lùi trên Biển Đen
    06:01 23.11.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Hôm nay trên Biển Đen, hạm đội đã đẩy lùi các cuộc tấn công của ba máy bay không người lái nữa, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev cho biết trên kênh Telegram cá nhân.
    Trước đó, ông thông báo hai UAV đã bị bắn hạ khi tiếp cận Sevastopol.
    Quân đội Ukraina đã nhiều lần cố gắng dùng máy bay không người lái tấn công thành phố. Cụ thể vào sáng ngày 29/10 chế độ Kiev đã tiến hành một vụ tấn công khủng bố vào các tàu của Hạm đội Biển Đen và tàu dân sự đang ở bên ngoài và bên trong căn cứ Sevastopol.
    Sau đó, Moskva tạm đình chỉ thỏa thuận lương thực và đến ngày 2/11 mới tham gia lại. Đồng thời Kiev cam kết sẽ không sử dụng hành lang ngũ cốc ở Biển Đen và các cảng của Ukraina để tiến hành hoạt động quân sự chống lại Nga.

    Trả lờiXóa
  9. Ở Mỹ giải thích điều gì khiến phương Tây không tha thứ cho Zelensky
    07:57 23.11.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Phản ứng của phương Tây trước sự cố tên lửa Ukraine rơi ở Ba Lan và những tuyên bố của Vladimir Zelensky về vấn đề này cho thấy rằng Kiev sẽ được “tha thứ” tất cả, ngoại trừ việc tự mình đàm phán với Nga, bình luận viên Bradley Devlin của báo The American Conservative viết.
    Như tác giả lưu ý, bất chấp nhiều biến số chưa biết đến trong những giờ đầu tiên sau vụ việc, Zelensky ngay lập tức đã “nắm bắt cơ hội để xin thêm viện trợ” từ phương Tây, đồng thời yêu cầu áp dụng điều khoản thứ năm của hiến chương NATO.
    "Nguy cơ xung đột này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và leo thang thành chiến tranh thế giới thứ ba hoặc chiến tranh hạt nhân mà không có cách nào ngăn cản Zelensky", - ông nói.

    Khi biết quả tên lửa làm hai người Ba Lan thiệt mạng là của Ukraina, NATO và thậm chí chính Warsaw không một lời nào nói nào rằng họ sẽ xem xét lại sự hỗ trợ dường như không giới hạn của họ đối với Kiev, trong khi Tổng Thư ký liên minh Jens Stoltenberg “gần như lật ngược lại hoàn toàn để biện minh cho sự cố này”, nhà báo Devlin chỉ rõ.
    Theo ý kiến của ông, thông qua việc này Ukraina đã nhận được "tín hiệu" rằng họ sẽ không mất đi sự ủng hộ của phương Tây, "cho dù làm bất cứ việc gì".
    "Ngoại lệ chỉ là khi Ukraina có ý định tự mình giải quyết xung đột thông qua đường ngoại giao", nhà quan sát tin tưởng. Trong bối cảnh đó, Zelensky "tiếp tục thổi bùng ngọn lửa chiến tranh", - phủ nhận việc tên lửa là của Ukraina, tác giả kết luận.

    Trả lờiXóa
  10. Mỹ cho phép cung cấp dầu mỏ của Nga cho một số quốc gia
    07:02 23.11.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một giấy phép chung, trong đó có lời giải thích rõ ràng liên quan đến việc hạn chế mua dầu của Nga.
    Cụ thể, Washington cho phép thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến việc cung cấp dầu thô của Nga cho Bungary, Croatia, cũng như một số quốc gia EU không giáp biển.
    Giá trần đối với dầu của Nga, như Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố, sẽ không áp dụng trong trường hợp hoạt động chế biến quan trọng được thực hiện bên ngoài nước Nga.
    “Trong trường hợp dầu thô được chế biến phần lớn ở một khu vực tài phán khác ngoài Liên bang Nga… thì không áp dụng giá trần (ví dụ: dầu thô được tinh chế hoặc trải qua một quá trình chuyển đổi quan trọng khác làm sản phẩm mất đi tính chất riêng và biến thành sản phẩm mới với tên gọi, đặc tính và công dụng mới)", - văn bản nêu rõ.
    Hoa Kỳ chỉ cho phép các giao dịch liên quan đến việc bốc dỡ dầu của Nga trong các tình huống khẩn cấp liên quan đến rủi ro tính mạng thủy thủ đoàn và việc bảo vệ môi trường.
    "Tất cả các giao dịch... cần thiết để giải quyết các trường hợp khẩn cấp trên tàu liên quan đến sức khỏe hoặc sự an toàn của thủy thủ đoàn, bảo vệ môi trường, bao gồm cập cảng, neo đậu an toàn, sửa chữa khẩn cấp hoặc hoạt động cứu hộ, đều được cho phép", - tài liệu nêu rõ.
    Hoa Kỳ cũng cho phép mọi giao dịch liên quan đến vận chuyển dầu thô bằng đường biển đến Nhật Bản từ dự án Sakhalin-2 cho đến ngày 30/9/2023, với điều kiện “sản phẩm do Sakhalin-2 khai thác được nhập khẩu hoàn toàn vào Nhật Bản”.
    Đồng thời, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết việc hạn chế giá dầu của Nga do các nước G7 lên kế hoạch không hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã được đưa .
    Hạn chế đối với dầu của Nga
    Bộ trưởng tài chính các nước G7 (Anh, Đức, Ý, Canada, Mỹ, Pháp và Nhật Bản) vào tháng 9 đã xác nhận ý định áp đặt hạn chế về giá đối với dầu mỏ của Nga như một phần việc mở rộng các biện pháp trừng phạt. Theo kế hoạch, giới hạn giá sẽ được đưa ra vào ngày 5 tháng 12 đối với dầu và vào ngày 5/2/2023 đối với các sản phẩm dầu.
    Tổng thống Vladimir Putin khi bình luận về ý tưởng của phương Tây nhằm hạn chế giá bán đối các nguồn năng lượng của Nga, nói rằng Nga sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì ra nước ngoài nếu điều đó đi ngược lại lợi ích của chính họ.

    Trả lờiXóa
  11. «Các vị đang đào mồ chôn chúng tôi»: Dân châu Âu phản đối việc hỗ trợ Ukraina
    03:52 23.11.2022
    MATXCƠVA (Sputnik) - Người dùng Twitter từ châu Âu đã lên án tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về gói viện trợ kế tiếp dành cho Ukraina.
    "Ủy ban châu Âu sẽ phân bổ thêm 2,5 tỷ euro cho Ukraina. Chúng tôi dự kiến gửi 18 tỷ vào năm 2023 dưới hình thức tài trợ thường xuyên. Dành cho sửa chữa khẩn cấp và phục hồi nhanh chóng dẫn đến tái thiết thành công. Cần bao nhiêu thời gian thì chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina bấy nhiêu", - chính trị gia viết trên Twitter.

    «Liên minh châu Âu hãy yên nghỉ…»
    Tuy nhiên, cộng đồng người dùng mạng ở châu lục Âu đã phản ứng hết sức tiêu cực về đợt «thết đãi» kế tiếp cho Ukraina.
    "Đừng vung phí tiền của chúng tôi!" - Mare_Mare bất bình.
    "Đây là sự khiêu khích thường xuyên, thật tởm khi chứng kiến ​​các vị phung phí số tiền thuế cắt cổ của chúng tôi, khi các vị biết rõ rằng một số người phải lựa chọn giữa đồ ăn và sưởi ấm, các viện dưỡng lão không còn lò sưởi đúng cách và trẻ em ở trường học chẳng có gì ăn!", - NexLaw PLLC lưu ý.
    Chúng ta đang tiêu số tiền mà chúng ta không có! Hệ thống của các vị đang đào mồ chôn chúng tôi. Hãy yên nghỉ đi, Liên minh châu Âu...", - Princip GAVRILOR nói đùa.

    "Đây là tiền của CHÚNG TÔI! Chính chúng tôi đang cần sửa chữa khẩn cấp và phục hồi nhanh chóng dẫn đến tái thiết thành công EU! Giúp đỡ Ukraina là hỗ trợ hoạt động rửa tiền móc từ hầu bao người đóng thuế", - Gray From Orion tuyên bố.
    Ủy ban châu Âu (EC) trước đó đã đề xuất gói hỗ trợ tín dụng mới dành cho Ukraina với số tiền lên tới 18 tỷ euro, khoản vay sẽ được cấp theo điều kiện ưu đãi với thời gian đáo hạn tới 35 năm. Chuyện ở đây nói về việc cấp hỗ trợ Ukraina trong năm 2023.

    Trả lờiXóa
  12. Đồng Thị Kim Thanhlúc 09:49 23 tháng 11, 2022

    Ông Võ Văn Kiệt ở vị trí cao quá nên cái câu "Triệu người vui, triệu người buồn" của ông Võ Văn Kiệt suốt từ năm 2005 đến nay không có ai, không cán bộ tuyên giáo, không nhà báo chính thống nào (trừ báo Google.tienlang) dám phản biện.
    Như vậy, chính ông Võ Văn Kiệt đã làm tê liệt hệ thống tuyên giáo và tê liệt hệ thống báo chí Cách mạng.

    Trăm năm bia đá thì mòn, sách sử theo thời gian rồi đây có thể thêm câu bớt ý, kẻ gian có thể thành người ngay hoặc ngược lại.
    Nhưng “bia miệng” vẫn còn kia. Câu “Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân” lưu truyền trong nhân dân bao đời nay, thì những người chủ trương “minh oan” cho Phan Thanh Giản, vẫn mãi loay hoay không tìm ra cái lỗ nào để có thể chôn nó đi được.

    Trả lờiXóa
  13. Đồng Thị Kim Thanhlúc 09:58 23 tháng 11, 2022

    Xin lỗi, trên kia tôi có viết "Ông Võ Văn Kiệt ở vị trí cao quá nên cái câu "Triệu người vui, triệu người buồn" của ông Võ Văn Kiệt suốt từ năm 2005 đến nay không có ai, không cán bộ tuyên giáo, không nhà báo chính thống nào (trừ báo Google.tienlang) dám phản biện."
    Tôi viết như vậy cũng chưa chính xác lắm.
    Bởi đã có ông NGUYỄN TRẦN BẠT PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM “TRIỆU NGƯỜI VUI- TRIỆU NGƯỜI BUỒN” CỦA ÔNG VÕ VĂN KIỆT
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/04/chuyen-gia-nguyen-tran-bat-phe-phan.html

    Trả lờiXóa
  14. TTXVN: Triều Tiên chỉ trích Tổng thư ký LHQ là 'con rối' của Mỹ - Tin thế giới - VNEWS
    5.319 lượt xem 23 thg 11, 2022
    VNEWS - Vừa qua, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã lên tiếng chỉ trích Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres có thái độ đáng trách khi lên án vụ phóng ICBM của Bình Nhưỡng.
    https://www.youtube.com/watch?v=mY-HLNR3yuk

    Trả lờiXóa
  15. Tôi đồng tình với cô Đồng Thị Kim Thanh09:49 23 tháng 11, 2022
    "Ông Võ Văn Kiệt ở vị trí cao quá nên cái câu "Triệu người vui, triệu người buồn" của ông Võ Văn Kiệt suốt từ năm 2005 đến nay không có ai, không cán bộ tuyên giáo, không nhà báo chính thống nào (trừ báo Google.tienlang) dám phản biện.
    Như vậy, chính ông Võ Văn Kiệt đã làm tê liệt hệ thống tuyên giáo và tê liệt hệ thống báo chí Cách mạng.
    Bài NGUYỄN TRẦN BẠT PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM “TRIỆU NGƯỜI VUI- TRIỆU NGƯỜI BUỒN” CỦA ÔNG VÕ VĂN KIỆT
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/04/chuyen-gia-nguyen-tran-bat-phe-phan.html
    nguyên gốc là chép từ báo Tiền phong nhưng Báo Tiền phong cũng có lẽ vì SỢ ông Võ Văn Kiệt nên đã đặt tít vô thưởng vô phạt, và vì vậy, hiệu quả không cao.

    Trả lờiXóa
  16. TASS: В Одесской области вновь вводятся экстренные отключения света -Ở khu vực Odessa, tình trạng mất điện khẩn cấp được giới thiệu lại
    https://tass.ru/ekonomika/16402527
    23 Tháng 11, 14:22
    Dịch vụ báo chí của công ty Odessa Electric Networks (Ukraina) đưa tin, lịch trình ngừng hoạt động ổn định, được soạn thảo trước đó, vẫn chưa có hiệu lực.
    Kiev, ngày 23 tháng 11. /TASS/. Mất điện khẩn cấp được giới thiệu vào thứ Tư tại khu vực Odessa. Điều này đã được báo cáo trong dịch vụ báo chí của công ty DTEK "Odessa Electric Grids".

    "Tình trạng mất điện khẩn cấp đang diễn ra trong khu vực. Lịch trình mất điện ổn định được vạch ra trước đó vẫn chưa có hiệu lực", công ty cho biết trong một tuyên bố.

    Vào sáng thứ Tư, công ty năng lượng quốc gia Ukrenergo đã công bố lịch cúp điện theo lịch trình ở tất cả các vùng của đất nước cho ngày hiện tại. Một ngày trước đó, bất chấp lịch trình đã được Ukrenergo thông báo, tình trạng mất điện khẩn cấp cũng đã được thực hiện ở Odessa.

    Hôm thứ Ba, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal không loại trừ khả năng mất điện khẩn cấp một lần nữa có thể xảy ra ở nước này do lưới điện phải chịu thêm tải do thời tiết lạnh bắt đầu, đồng thời kêu gọi tiết kiệm điện.
    Trước đó, Shmygal tuyên bố rằng gần 50% hệ thống năng lượng của đất nước đã bị vô hiệu hóa.

    Trả lờiXóa
  17. TASS: Мазепин: в портах Европы из-за санкций заморожено более 400 тыс. тонн российских удобрений-Mazepin: hơn 400 nghìn tấn phân bón Nga bị đóng băng tại các cảng châu Âu do lệnh trừng phạt
    23 ноября, 14:06
    https://tass.ru/ekonomika/16402229
    MOSCOW, ngày 23 tháng 11. /TASS/. Hơn 400 nghìn phân bón của Nga hiện đang bị đóng băng tại các cảng châu Âu do lệnh trừng phạt. Dmitry Mazepin, Chủ tịch Ủy ban RSPP về Sản xuất và Thị trường Phân bón Khoáng sản, đã thông báo điều này trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    "Vấn đề chính có lẽ là một lượng khá lớn phân bón đã bị đóng băng tại các cảng của Châu Âu. <...> 262 nghìn tấn đã bị đóng băng tại Uralchem ​​ở các cảng của Estonia, Latvia, Bỉ, Hà Lan, tại Akron" - 52 nghìn tấn và EuroChem gần 100 nghìn tấn," ông nói.

    Mazepin cho biết thêm, Uralchem ​​muốn đề nghị LHQ bỏ cấm vận toàn bộ 260 nghìn tấn phân bón ở châu Âu để chuyển miễn phí đến châu Phi.

    Trả lờiXóa
  18. TASS: Американский журналист назвал условие, при котором Украина лишится поддержки Запада - Nhà báo Mỹ gọi điều kiện Ukraine sẽ mất sự ủng hộ của phương Tây
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16401103
    23 Tháng 11, 08:36
    Theo phóng viên Bradley Devlin của tờ The American Conservative, tín hiệu cho Kiev là tình hình với "âm mưu của phương Tây nhằm bao vây Ukraine" sau vụ tấn công tên lửa vào Ba Lan.
    WASHINGTON, ngày 23 tháng 11. /TASS/. Ukraine chỉ có thể mất đi sự ủng hộ của các nước phương Tây nếu nước này bắt đầu tự mình tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Ý kiến ​​này đã được phóng viên của ấn phẩm Bradley Devlin nêu trong một bài báo đăng hôm thứ Ba trên tạp chí The American Conservative .

    Ông đã đưa ra kết luận tương ứng sau vụ rơi tên lửa Ukraine ở Ba Lan. Nhà báo lưu ý rằng toàn bộ tình hình với "nỗ lực của phương Tây nhằm che đậy Ukraine đã trở thành một tín hiệu mạnh mẽ" đối với Kiev. "Không có gì mà [Tổng thống Volodymyr] Zelensky và Ukraine có thể nói hoặc làm để khiến phương Tây xem xét lại sự ủng hộ của họ, đánh mất nó, ngoại trừ ý định tự mình tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột", Devlin nói.

    Theo ông, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg "đã hết sức biện minh" cho Ukraine về vụ bắn rơi tên lửa của nước này ở Ba Lan. Ngoài ra, phóng viên tin rằng các quốc gia trong liên minh, bao gồm cả Ba Lan, "không có dấu hiệu xem xét lại sự hỗ trợ dường như không giới hạn của họ" đối với Ukraine sau vụ việc. Devlin kết luận rằng sau vụ này, Zelensky có thể tiếp tục yêu cầu phương Tây cung cấp vũ khí và tiền bạc.

    Vào ngày 15 tháng 11 tại làng Przewodow (tỉnh Lublin), nằm ở phía đông Ba Lan trên biên giới với Ukraine, một tên lửa đã rơi xuống, giết chết hai người. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, theo chính quyền nước cộng hòa này, số đạn này thuộc về lực lượng phòng không Ukraine. Ở Warsaw, vụ việc được coi là một tai nạn. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Mỹ hoàn toàn tin tưởng vào tính chính xác trong các kết luận của cơ quan chức năng Ba Lan. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa được bắn đi từ hệ thống phòng không S-300 của Ukraine.

    Trả lờiXóa
  19. Bàn về tấm hình Ông Võ Văn Kiệt, ông Dương Trung Quốc và nhà điêu khắc Pham Văn Hạng bàn bạc việc dựng tượng cố Rhodes, từ năm 2010 Báo Công an Nhân dân từng viết công khai như sau:

    “Trên một số phương tiện truyền thông, người ta còn in cả bức ảnh một nhà lãnh đạo, một nhà sử học và một nhà điêu khắc ngồi với nhau mà bàn về việc tạc tượng ông cố đạo kia nữa. Chẳng khôi hài ư? Không quái đản à? Thậm chí có người còn muốn tôn vinh ông ta trong dịp đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thì thật không còn biết phải trái là gì nữa. A. de Rhodes mà lại đủ tư cách để ăn theo Lý Thái Tổ ư? Xin chớ để cho bóng dáng ông cố đạo kia len lỏi vào mà làm giảm mất cái không khí long trọng của cuộc đại lễ ngàn năm có một này.”
    Xem bài trên báo CAND
    Alexandre de Rhodes không phải là người sáng tạo ra chữ Việt?
    Thứ Ba, 28/09/2010, 20:15

    https://antg.cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/Alexandre-de-Rhodes-khong-phai-la-nguoi-sang-tao-ra-chu-Viet-i299464/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo CAND dùng từ hơi bị nặng nề:"Chẳng khôi hài ư? Không quái đản à?".
      Nhưng như chị Đồng Thị Kim Thanh 09:49 23 tháng 11, 2022 đã viết:
      "Ông Võ Văn Kiệt ở vị trí cao quá nên cái câu "Triệu người vui, triệu người buồn" của ông Võ Văn Kiệt suốt từ năm 2005 đến nay không có ai, không cán bộ tuyên giáo, không nhà báo chính thống nào (trừ báo Google.tienlang) dám phản biện, Báo CAND dù chỉ trích ông Võ Văn Kiệt bằng câu chữ khá nặng nề nhưng vẫn không dám gọi tên ông Võ Văn Kiệt...

      Xóa
  20. В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщили СМИ - Không có nguồn cung cấp nước ở Odessa, phương tiện truyền thông đưa tin
    https://ria.ru/20221123/odessa-1833724638.html
    16:57 23.11.2022
    "Suspilna": không có nguồn cung cấp nước ở Odessa do tất cả các trạm bơm đều ngừng hoạt động
    MOSCOW, ngày 23 tháng 11 - RIA Novosti. Không có nguồn cung cấp nước ở Odessa do tất cả các trạm bơm và đường dây dự phòng đều bị cắt điện, ấn phẩm Suspilne (Public) của Ukraine đưa tin.
    “Không có nguồn cung cấp nước ở Odessa do tất cả các trạm bơm và đường dây dự phòng đều bị cắt điện,” kênh Telegram của ấn phẩm cho biết.
    Theo ghi nhận, sau khi cấp điện trở lại, tình hình sẽ ổn định trở lại.
    ===
    Украинские СМИ сообщили об очередях на заправках по всей стране - Phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin cảnh xếp hàng đợi tại các trạm xăng trên cả nước
    https://ria.ru/20221123/ocheredi-1833747507.html
    MOSCOW, ngày 23 tháng 11 - RIA Novosti. Hàng đợi tại các trạm xăng đã hình thành vào thứ Tư ở các khu vực khác nhau của Ukraine, theo ấn bản tiếng Ukraine của "Strana".
    "Từ các khu vực khác nhau của Ukraine, họ báo cáo cảnh xếp hàng đợi tại các trạm xăng", ấn phẩm cho biết.
    Vào thứ Tư, một cảnh báo trên không đã được công bố trên khắp Ukraine. Phó chánh văn phòng của Vladimir Zelensky , Kyrylo Tymoshenko , nói rằng một số cơ sở năng lượng ở một số vùng của đất nước đã bị tấn công.
    Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine của Lực lượng vũ trang Nga bắt đầu vào ngày 10 tháng 10 - hai ngày sau vụ tấn công khủng bố vào cây cầu Crimean, mà theo chính quyền Nga, các dịch vụ đặc biệt của Ukraine đứng đằng sau. Các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc trên khắp đất nước, từ Kharkov và Kiev đến Lvov và Ivano-Frankivsk .
    Kể từ đó, các cảnh báo không kích đã được công bố ở các khu vực của Ukraine mỗi ngày, đôi khi trên cả nước. Ông Volodymyr Zelensky ngày 1/11 cho biết khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine đã bị hư hại, dẫn đến mất điện trên diện rộng.
    ===
    Киевская область полностью обесточена, заявил глава администрации региона - Người đứng đầu chính quyền khu vực cho biết khu vực Kyiv hoàn toàn mất điện
    17:33 23.11.2022
    https://ria.ru/20221123/ukraina-1833743678.html
    MOSCOW, ngày 23 tháng 11 - RIA Novosti. Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Kiev Oleksiy Kuleba cho biết khu vực Kiev hoàn toàn mất điện, một phần không có nguồn cung cấp nước và sưởi ấm .
    "Khu vực Kyiv hoàn toàn mất điện. Ngoài ra còn thiếu một phần hệ thống sưởi và nguồn cung cấp nước", quan chức này cho biết trong một thông báo trên kênh Telegram.
    Trước đó vào thứ Tư, Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko tuyên bố rằng việc cung cấp nước cho thủ đô Ukraine đã bị đình chỉ. Theo các ấn phẩm địa phương, tại các quận tả ngạn của thành phố, việc cung cấp nước và điện đã bị gián đoạn.
    Chính quyền địa phương và các phương tiện truyền thông trước đó vào thứ Tư đã báo cáo tình trạng thiếu nguồn cung cấp điện ở một số khu vực của Ukraine : Odessa , Kharkiv và vùng Kirovohrad .

    Trả lờiXóa
  21. Nga và Việt Nam quyết định phát triển quan hệ trong lĩnh vực an ninh CNTT quốc tế
    23:17 23.11.2022
    Matxcơva (Sputnik) - Người đứng đầu ngành công an Nga Vladimir Kolokoltsev gặp đồng nghiệp đến từ Việt Nam Tô Lâm, 2 bộ trưởng nhất trí phát triển hợp tác trong lĩnh vực an ninh công nghệ thông tin quốc tế, Irina Volk - đại diện chính thức của Bộ Nội vụ Nga, nói với các phóng viên.
    Theo bà, hôm thứ Tư, tại Matxcơva đã diễn ra cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm.
    Đối thoại cấp cao Việt - Nga
    Như Bộ trưởng Nga lưu ý, sự hợp tác giữa hai bộ có tính chất đa phương, tương ứng với "đối thoại chính trị cấp cao giữa hai quốc gia".
    "Hai bên nhất trí về sự cần thiết phải phát triển hợp tác trên con đường đảm bảo an ninh thông tin quốc tế... Hai ông Vladimir Kolokoltsev và Tô Lâm cho thấy việc sẵn sàng mở rộng hợp tác trên toàn bộ các vấn đề thực thi pháp luật", Volk nói.

    Ngoài ra, bà lưu ý, 2 bộ trưởng "bày tỏ ý định" tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng trong lĩnh vực di trú.

    Trả lờiXóa
  22. Мэр Киева Кличко: часть районов столицы до сих пор остаются без электричества и воды - Thị trưởng Kyiv Klitschko: Một số quận của thủ đô vẫn chưa có điện nước
    24/11/2022 08:53
    Thị trưởng Kyiv Vitaliy Klitschko cho biết phần lớn thủ đô Ukraine vẫn chưa có điện, một số khu vực không có nước. Anh ấy đã viết về điều này trong kênh Telegram của mình.
    "Chúng tôi đã cấp nước trở lại ở bờ trái của thành phố. Ở bên phải, chúng tôi dự định khôi phục nó trong nửa đầu ngày", thị trưởng nói và cho biết thêm rằng 70% Kyiv vẫn chưa có điện.
    Ông nói rõ rằng việc kết nối điện sẽ có thể thực hiện được khi sự cân bằng trong hệ thống năng lượng của đất nước được khôi phục.
    Vào ngày 23 tháng 11, Kyiv, Kharkiv, Khmelnitsky, Nikolaev, Lvov và Zaporozhye do Ukraine kiểm soát bị mất điện sau các cuộc tấn công bằng tên lửa. Điện đã bị cắt hoàn toàn ở Kiev và khu vực, Lvov và khu vực Odessa.
    Quân đội Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine kể từ ngày 10 tháng 10 để đáp trả vụ tấn công khủng bố do lực lượng đặc nhiệm Kiev thực hiện trên cây cầu Crimean.

    80% мешканців Києва залишаються без електроенергії та водопостачання, — Кличко (відео)- 80% cư dân Kiev vẫn không có điện và nước, — Klitschko (video)

    https://focus.ua/uk/economics/538300-80-zhiteley-kieva-ostayutsya-bez-elektroenergii-i-vodosnabzheniya-klichko-video
    Khoảng 80% cư dân Kiev vẫn không có điện và nước. Thông tin này được thị trưởng thủ đô Ukraine Vitaliy Klitschko thông báo trên Đài phát thanh Svoboda .

    Cụ thể, thị trưởng đã công bố thông tin chi tiết về hậu quả của các cuộc tấn công tên lửa lớn của Lực lượng vũ trang Nga.

    Theo ông, 31 tên lửa hành trình đã được bắn về phía Kyiv và thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng đã được ghi nhận do các chuyến bay. Vitaliy Klitschko nhấn mạnh rằng khoảng 80% cư dân thủ đô vẫn không có điện và nước.

    Thị trưởng Kyiv cảnh báo riêng rằng hiện rất khó dự đoán việc khôi phục cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

    "Tôi không muốn nêu ngày chính xác, bởi vì (các dịch vụ liên quan - ed.) đang hoạt động và nói rằng quá trình khôi phục có thể mất vài giờ hoặc có thể mất hàng chục giờ... Cho đến tối, cho đến sáng - chúng tôi sẽ không suy đoán. Chúng tôi đang cố gắng hết sức," — Klitschka tóm tắt, bình luận về các mốc thời gian khôi phục nguồn cung cấp nước và điện ở Kiev.
    Cần lưu ý rằng sau cuộc tấn công tên lửa lớn do Lực lượng vũ trang Nga thực hiện vào ngày 23 tháng 11, nguồn cung cấp điện và nước ở Kiev đã biến mất một phần. Sau khi hủy cảnh báo trên không, các chuyên gia bắt đầu khôi phục cơ sở hạ tầng bị phá hủy và cư dân thủ đô được khuyến khích dự trữ nước.

    Sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Lực lượng Vũ trang Nga, Vitaliy Klitschko cho rằng việc cung cấp điện và nước ở Kiev có thể được khôi phục vào cuối ngày 23/11. Thị trưởng thủ đô Ukraine cũng cảnh báo rằng cư dân của trung tâm khu vực nên dự trữ nước, thực phẩm và đồ ấm trong trường hợp các cuộc tấn công mới của quân đội Nga.
    https://focus.ua/uk/economics/538165-starlink-vs-starlink-kompaniya-ilona-maska-podala-v-sud-na-ukrainskih-aytishnikov

    Trả lờiXóa
  23. Во всем Киеве приостановлено водоснабжение – Кличко - Cung cấp nước bị đình chỉ trên khắp Kyiv
    - Klitschko - Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko tuyên bố ngừng cung cấp nước trên toàn thủ đô do hậu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Nga.
    Theo ông, các chuyên gia Kyivvodokanal đang nỗ lực khôi phục nó càng sớm càng tốt.

    "Chúng tôi yêu cầu dự trữ nước để đề phòng. Các chuyên gia đang làm mọi cách có thể để đưa nước trở lại nhà của người dân Kiev. Các kỹ sư điện lực cũng đang làm việc để khôi phục nguồn cung cấp năng lượng ở thủ đô", thị trưởng viết.

    Hôm nay, những người chiếm đóng đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa gần như khắp Ukraine. Tại Kiev, tên lửa đã đánh trúng ít nhất một cơ sở hạ tầng. Ngoài ra còn có một cú đánh trong một tòa nhà dân cư ở Vyshgorod. Đến nay đã có một người chết và một người bị thương.

    Trả lờiXóa
  24. Столтенберг допустил конец войны через переговоры. Предупредил: Победа Путина — катастрофа - Stoltenberg cho phép kết thúc chiến tranh thông qua đàm phán. Được cảnh báo: Chiến thắng của Putin là một thảm họa
    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho phép Nga chấm dứt cuộc chiến chống lại Ukraine tại bàn đàm phán, nhưng cảnh báo chống lại chiến thắng của Nga và nhà độc tài Vladimir Putin . Ông đã nói điều này tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Nghị viện NATO ở Madrid, El Pais trích lời ông .
    Theo ông, NATO cần sẵn sàng cho một cuộc chiến trường kỳ - dù Putin đã mắc hai sai lầm chiến lược, đánh giá thấp Ukraine và các đồng minh, đồng thời cũng hứng chịu nhiều thất bại quân sự, không thể nhắm mắt làm ngơ trước tiềm lực quân sự của Nga. .

    "Chúng ta phải sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong dài hạn. Chúng ta không thể nghĩ rằng các nền dân chủ không thể duy trì những nỗ lực của họ theo thời gian", ông Stoltenberg nói.

    Ông cho rằng chiến tranh có thể kết thúc trên bàn đàm phán, nhưng cảnh báo rằng nếu Liên minh muốn có một "kết quả chấp nhận được cho Ukraine", thì phải tăng cường hỗ trợ.

    "Chúng tôi muốn đàm phán, nhưng chúng tôi không muốn một kết quả đồng nghĩa với chiến thắng của việc sử dụng vũ lực tàn bạo. Putin không thể thắng, đó sẽ là một thảm họa", Tổng thư ký NATO kết luận.

    NATO đã cạn kiệt gần hết kho dự trữ vũ khí và đạn dược, vì vậy cần phải tăng sản lượng của họ.
    Ông nhấn mạnh rằng NATO cần tăng cường cung cấp mọi thứ để Ukraine có thể chiến đấu suốt mùa đông . .
    Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi ông Putin "để Ukraine yên" và gọi cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine là "lố bịch".
    Xem thêm: Stoltenberg gửi đại biểu các nước NATO: Cần đánh bại Putin để sau này không phải trả giá đắt

    Dmitro Grinichenko

    Trả lờiXóa
  25. На Запорожском направлении российские ДРГ ночью взяли ротный опорный пункт 65 ОМБр ВСУ - Theo hướng Zaporizhzhia, DRG của Nga đã chiếm cứ điểm của đại đội thuộc Lữ đoàn súng trường chuyên dụng số 65 của Lực lượng vũ trang Ukraine vào ban đêm
    https://topwar.ru/205616-na-zaporozhskom-napravlenii-rossijskie-drg-nochju-vzjali-rotnyj-opornyj-punkt-65-ombr-vsu.html
    Hôm nay, 09:56
    Ngày hôm qua đối với Ukraine một lần nữa trôi qua dưới dấu hiệu tên lửa và máy bay không người lái của Nga bay trên bầu trời, Lực lượng Vũ trang Nga đã làm việc trên cơ sở hạ tầng quan trọng, tấn công các mục tiêu ở một số thành phố và ít nhất 5 khu vực của Ukraine cùng một lúc.


    Trên đường tiếp xúc, chủ yếu diễn ra các trận đánh bố trí, pháo binh đang hoạt động tích cực và từ cả hai phía. Theo ghi nhận của các đơn vị tiền tuyến của chúng tôi, Lực lượng Vũ trang tấn công rất tốt từ khoảng cách xa, sự kết hợp "pháo-máy bay không người lái" hoạt động rất hiệu quả. Nhưng khi cận chiến, các máy bay chiến đấu Ukraine không đứng dậy, họ cố gắng rút lui ngay lập tức.

    Hôm qua, chúng ta có thể ghi nhận bước tiến của các đơn vị của chúng ta ở Marinka, trường học số 2 đã được kiểm soát, khu phố được dọn dẹp sạch sẽ và các nhóm xung kích đang chuẩn bị xông vào các tòa nhà hành chính và Nhà Văn hóa ở trung tâm thành phố. Không có thay đổi đáng kể nào ở Artemovsk (Bakhmut), các "nhạc sĩ" tiếp tục gây áp lực, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã ngừng các cuộc tấn công và chuyển sang chiến thuật phòng thủ. Được biết, chỉ huy của nhóm Ukraine đã triển khai lính đánh thuê đến khu vực Artemivsk để hỗ trợ Vushniks. Các trận đánh đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông nam của thành phố.

    Theo hướng Zaporizhia, DRG của Nga đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vào ban đêm, họ đã đột nhập vào cứ điểm của đại đội thuộc tiểu đoàn 3 thuộc sư đoàn riêng biệt thứ 65 của Lực lượng Vũ trang Ukraine theo hướng Gulyaipole. Kết quả là, Lực lượng Vũ trang Ukraine có khoảng 30 "hai phần trăm", phần còn lại chạy trốn khỏi vị trí của họ, ẩn náu theo một hướng không xác định.

    Vào đêm từ thứ Tư đến thứ Năm, pháo binh hoạt động chủ yếu, trong khi không có thông tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa. Để đối phó với cuộc pháo kích của khu vực Belgorod, pháo binh của chúng tôi đã làm việc tại những nơi tập trung Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Chernihiv và Sumy, cũng như ở khu vực Kharkiv. Ngoài ra, các cuộc tấn công đã được thực hiện vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc, bao gồm cả các khu vực phía sau.

    Các lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào Donetsk, Gorlovka, Golmovsky và Yasinovataya, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự.

    Trả lờiXóa
  26. TASS: Песков заявил, что успешное завершение спецоперации не вызывает сомнений -Peskov nói rằng việc hoàn thành thành công chiến dịch đặc biệt là điều không thể nghi ngờ
    https://tass.ru/politika/16411115
    24 tháng 11, 01:30
    Vladimir Putin đã thông báo cho các đồng nghiệp của mình trong CSTO về những gì đang xảy ra trong bối cảnh NMD, thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga cho biết
    YEREVAN, ngày 23 tháng 11. /TASS/. Nga không nghi ngờ gì về sự thành công của chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) ở Ukraine. Điều này đã được thư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov công bố với các nhà báo vào thứ Tư.
    Vì vậy, đại diện Điện Kremlin đã trả lời câu hỏi liệu ông có đồng ý với ý kiến ​​cho rằng tương lai của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể phụ thuộc vào sự thành công của NWO hay không.

    “Chúng tôi có thể đồng ý với điều này, với điều kiện là tương lai và thành công của chiến dịch đặc biệt là không thể nghi ngờ,” Peskov nói.

    Ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo cho các đồng nghiệp của mình trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể về các sự kiện diễn ra trong bối cảnh một chiến dịch quân sự đặc biệt.

    "Tổng thống Nga đã có cơ hội thông báo ngắn gọn với các đồng nghiệp của mình, kể cả bên lề hội nghị thượng đỉnh này, họ đã liên lạc bằng nhiều hình thức khác nhau về những gì đang xảy ra trong bối cảnh của một chiến dịch quân sự đặc biệt", Peskov nói khi trả lời câu hỏi về chủ đề này. của Ukraine đã được nêu ra tại hội nghị thượng đỉnh.

    Trả lờiXóa
  27. FSB đã ngăn chặn một vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt đi qua Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu
    15:58 24.11.2022
    FSB của Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2022
    © Sputnik / Russian Federal Security Service / Chuyển đến kho ảnh
    MOSKVA (Sputnik) - FSB Liên bang Nga cho biết trong một tuyên bố rằng nỗ lực của các cơ quan đặc nhiệm Ukraina nhằm dàn xếp vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt ở khu vực Volgograd, nơi cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu, đã bị ngăn chặn.
    "Cơ quan An ninh Liên bang của Liên bang Nga đã ngăn chặn âm mưu của các cơ quan đặc nhiệm Ukraina nhằm thực hiện hành động phá hoại và khủng bố đối với đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Nam, cung cấp năng lượng cho Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu", - thông cáo viết.

    Trả lờiXóa
  28. Chuyên gia Mỹ nêu lỗ hổng chính của Ukraina
    14:18 24.11.2022
    Starlink logo - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2022
    © Depositphotos.com / Rafapress

    MOSKVA (Sputnik) - Sự phụ thuộc quá mức của Ukraina vào dịch vụ Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk có thể gây ra mối đe dọa cho chính quốc gia này, vì hoạt động của dịch vụ này trên lãnh thổ Ukraina phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài và không bền vững, nhà bình luận Rishi Iyengar viết trong bài báo cho Foreign Policy.
    Ngay từ đầu cuộc xung đột hồi tháng Hai năm nay, dịch vụ Internet của doanh nhân Elon Musk đã được người Ukraina và Lực lượng Vũ trang Ukraina sử dụng.
    "Chính phủ của chúng tôi có thể hoạt động vì Starlink ở trên đầu tôi. Đó là một bước ngoặt trong sự sống còn của chúng tôi", - nhà bình luận Rishi Iyengar dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraina Olha Stefanyshina.

    Nhưng dịch vụ của Starlink ở Ukraina không hoàn toàn miễn phí, vì ít nhất nó được trả một phần bởi Mỹ, Anh và Ba Lan, và như Iyengar viết, sự phụ thuộc của Kiev vào nguồn liên lạc quan trọng duy nhất có rủi ro nghiêm trọng, kể từ tháng 10 đã có trường hợp 1.300 thiết bị đầu cuối Starlink bị gián đoạn do thiếu kinh phí.
    Nhà bình luận Rishi Iyengar tuyên bố rằng chính quyền Zelensky đã bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế trong trường hợp Musk quyết định không tài trợ cho dịch vụ của mình nữa và Washington đang cố gắng phát triển một kế hoạch để tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ tương tự trong tương lai.

    Trả lờiXóa
  29. Giới khoa học Nga gia tăng quan tâm về khu vực Đông Nam Á
    10:04 24.11.2022
    Thực tế đa số các nước Đông Nam Á từ chối đi theo đường lối chống Nga của Hoa Kỳ và phương Tây đã làm gia tăng quan tâm của cộng đồng xã hội Nga với các quốc gia trong khu vực này và láng giềng của họ. Chưa bao giờ tại các trung tâm khoa học và cơ sở đào tạo đại học ở Nga tổ chức nhiều hội thảo về khu vực này như trong năm nay.
    Một hội thảo trong số đó, chuyên về các vấn đề của Đông Nam Á và khu vực Nam Thái Bình Dương, gần đây được tiến hành tại Viện Nghiên cứu Phương Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Sputnik đã thông báo qua bài viết trước đó. Hội nghị thu hút sự tham gia của hàng chục nhà khoa học, cũng như sinh viên nghiên cứu về các nước ASEAN và các quốc gia láng giềng trong các trường đại học của Nga, mà cần nói luôn đội ngũ các trường đại học như vậy đang không ngừng tăng thêm.
    Những gì được thảo luận tại hội nghị?
    Một loạt chủ đề rộng rãi phong phú đã được thảo luận tại hội nghị. Cụ thể là hợp tác của Ấn Độ và Trung Quốc với các nước ASEAN, xung đột giữa Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Myanmar (PDF) và chính quyền Hoa Kỳ, vốn đã đóng băng hàng tỷ USD do Chính phủ của Myanmar trước đây gửi vào các ngân hàng Mỹ. Các thành viên hội nghị cũng thảo luận về vị trí của Nga trong giao thương của các nước Đông Nam Á, và quan hệ hợp tác của các nhà khảo cổ học Nga trong việc nghiên cứu các quần thể cự thạch, mộ cổ và bản khắc trên đá ở Sa Pa của Việt Nam. Nhân đây xin nhắc, công trình nghiên cứu này được khởi đầu từ trăm năm trước nhờ công lao của nhà bác học người Nga Viktor Golubev, người đã phát hiện ra rằng trên lãnh thổ Việt Nam tồn tại một nền văn hóa lịch sử đặc biệt, mà ông gọi tên là Văn hoá Đông Sơn, và dõi theo con đường ảnh hưởng của văn hoá Đông Sơn đến Nam Trung Hoa và Nhật Bản, Indonesia. các đảo của Châu Đại Dương.
    Bình luận về đóng góp tích cực của Indonesia và cá nhân Tổng thống của đất nước này vào công việc của hội nghị thượng đỉnh G20 gần đây, TSKH Lịch sử Nikolai Maletin, Giáo sư của trường Quan hệ Quốc tế Quốc gia Matxcơva (MGIMO) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, lưu ý rằng tình cảm tốt đẹp dành cho nước Nga in đậm trong ký ức truyền thống của người Indonesia.
    "Nền độc lập mà Indonesia giành được với tư cách là quốc gia tiên phong trong số các nước Đông Nam Á, phần nhiều gắn với ơn nghĩa của Liên Xô và chiến thắng trước phát xít Đức và quân phiệt Nhật Bản, - chuyên gia Nga nêu rõ. - Ngay trong ngày 5 tháng 8 năm 1945, đã có bản chỉ thị gửi từ Tokyo cho Ban chỉ huy lực lượng vũ trang Nhật Bản tại Indonesia, trong đó nêu rõ «Liên Xô sẽ sớm tuyên chiến với Nhật Bản, do đó Tổng tư lệnh cần triệu tập các nhà lãnh đạo của phong trào giải phóng dân tộc và thông báo cho họ về quyết định của Chính phủ Nhật Bản: trao trả độc lập cho Indonesia".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tranh thủ tình hình bối rối mất tinh thần của quân Nhật chiếm đóng, ngày 17 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của ông Sukarno, nước Cộng hòa Indonesia tuyên bố độc lập. Troni 4 năm sau đó, khi các lực lượng yêu nước đấu tranh chống lại thực dân Hà Lan có sự hỗ trợ công nhiên của Vương quốc Anh và giấu mặt của Hoa Kỳ, Liên Xô đã tích cực bảo vệ lợi ích của đất nước Indonesia độc lập tại diễn đàn Liên Hợp Quốc. Trong thập niên 50-60, Liên Xô cho Indonesia vay tín dụng lãi suất 2%, khác với các nước phương Tây cho vay tới 6%. Và bất kể là vào tháng 3 năm nay, Indonesia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết chống Nga tại Liên Hợp Quốc, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng, giao kèo và tiếp xúc hiện có của nước này với Nga vẫn được bảo tồn duy trì. Và sau đó đất nước đã giữ lập trường cân bằng hơn. Kết quả cuộc thăm dò dư luận tiến hành ở Indonesia cho thấy 80% cư dân ủng hộ tuyến đường lối của Nga trong quan hệ với Ukraina.
      Diễn giả Evgenia Katkova từ Đại học Hữu nghị Các dân của Nga (RUDN) trình bày báo cáo tập trung vào những vấn đề của cộng đồng người Hoa ở Australia.
      "Vai trò tích cực của họ bao hàm ở chỗ là tác nhân giúp xây dựng mối liên kết giữa Australia và CHND Trung Hoa. Đồng thời, Chính phủ Australia nghi ngờ rằng thông qua cộng đồng Hoa kiều có sự can thiệp của Bắc Kinh vào chính sách đối nội và đối ngoại của Canberra. Những vụ hối lộ của các doanh nhân Trung Quốc mua chuộc quan chức Australia và các chính trị gia có ảnh hưởng ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Chẳng hạn, trong năm nay, nữ Thượng nghị sĩ gốc Hoa đầu tiên đã không được bầu lại vào Quốc hội Australia do có mối ngờ về quan hệ của bà này với Chính phủ CHND Trung Hoa", - chuyên gia Yevgenia Katkova nhận xét.
      Như lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga thông báo với Sputnik, những chủ đề thảo luận tại hội nghị sẽ tiếp tục là trọng tâm nghiên cứu của Viện này.

      Xóa
  30. Nổ súng gần một trường học ở Mỹ làm ít nhất 4 người bị thương
    09:58 24.11.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Ít nhất bốn học sinh bị thương trong một vụ nổ súng ở bang Philadelphia của Hoa Kỳ gần một cơ sở giáo dục, kênh truyền hình CBS đưa tin.
    Theo tin báo, vụ việc xảy ra cách trường học một dãy nhà, súng được bắn ra từ một chiếc SUV chạy ngang qua.
    Cảnh sát cho biết có hai thiếu nữ 15 tuổi và hai thiếu niên 16 tuổi bị thương.
    Trong thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ xả súng hàng loạt trên khắp nước Mỹ: cuối tuần qua tại một hộp đêm ở Colorado có 5 người thiệt mạng trong vụ xả súng; trước đó, một nhân viên cửa hàng bách hóa ở Virginia đã giết chết sáu đồng nghiệp, thủ phạm cũng thiệt mạng. Theo các chuyên gia phân tích của cổng thông tin Gun Violence Archive, nơi thu thập dữ liệu về các sự cố liên quan đến súng đạn, kể từ đầu năm đến nay đã xảy ra hơn 600 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ.
    ===
    Gần mười người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một cửa hàng ở Virginia
    12:19 23.11.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Gần 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một cửa hàng Walmart ở bang Virginia của Mỹ, theo kênh truyền hình địa phương WAVY-TV dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết.
    "Một đại diện cảnh sát nói với (phóng viên) WAVY rằng số người thiệt mạng không nhiều hơn 10 người", - kênh truyền hình đưa tin.
    Vụ xả súng xảy ra tại một cửa hàng Walmart ở thành phố Chesapeake bang Virginia, trước đó có thông tin cho rằng có người chết và bị thương. Theo cảnh sát, kẻ xả súng được cho là đã chết.

    Trả lờiXóa