Thứ Năm, 2 tháng 2, 2023

BÁO MỸ ‘TIÊN ĐOÁN’: 31 CHIẾC XE TĂNG ABRAMA CỦA MỸ BỊ TIÊU DIỆT CHỈ VÀI GIỜ SAU KHI ĐẾN UKRAINA

 
Ảnh chụp màn hình Tiêu đề bài báo cùng tấm hình xe tăng Abrams Mỹ bị phá huỷ 

Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:
3. AsiaTimes: RÒ RỈ CUỘC ĐIỆN ĐÀM ZELENSKY AN ỦI ĐỒNG NGHIỆP PUPPET THÁI ANH VĂN 
 4. Quá nóng trên báo Mỹ: BRITTNAY GRINER- VĐV BÓNG RỔ MỸ CHẠY TRỐN TRỞ LẠI NGA KHI NHÌN THẤY LÁ CỜ MỸ...

Với ai biết tiếng Anh xin đọc bài trên báo Babylon Bee (Mỹ) với tiêu đề U.S. TanksIn Ukraine Already Destroyed After Being Easily Recognized By Their RainbowCamouflage- Dịch: Xe tăng Mỹ ở Ukraine đã bị tiêu diệt sau khi dễ dàng bị nhận ra nhờ lớp ngụy trang '7 sắc cầu vồng'

https://babylonbee.com/news/31-us-tanks-in-ukraine-already-destroyed-after-being-easily-recognized-by-their-rainbow-camo

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

U.S. TanksIn Ukraine Already Destroyed After Being Easily Recognized By Their RainbowCamouflage- Dịch: Xe tăng Mỹ ở Ukraine đã bị tiêu diệt sau khi dễ dàng bị nhận ra nhờ lớp ngụy trang '7 sắc cầu vồng'

https://babylonbee.com/news/31-us-tanks-in-ukraine-already-destroyed-after-being-easily-recognized-by-their-rainbow-camo

UKRAINE — Chỉ vài giờ sau khi triển khai 31 xe tăng M1 Abrams hoàn toàn mới của Hoa Kỳ, các nguồn tin hiện đang báo cáo rằng tất cả 31 chiếc trong số chúng đã bị người Nga phá hủy. Các chuyên gia cho rằng điều này là do thực tế là mỗi chiếc trong số 31 xe tăng đều có lớp ngụy trang cầu vồng mà kẻ thù của Nga có thể dễ dàng nhìn thấy.

Bộ trưởng Quốc phòng của Biden, Lloyd Austin, cho biết: “Những chiếc xe tăng này là công nghệ tiên tiến nhất, tự hào về hỏa lực, khả năng cơ động mới nhất và tốt nhất, và tất nhiên là lớp ngụy trang ‘bẩy sắc cầu vồng’ ái nam ái nữ  (LGBTQ)”.

"Việc người Nga dám bắn vào những chiếc xe tăng có in hình cầu vồng của chúng tôi cho thấy những người Nga này thực sự đáng ghét, cố chấp và đứng về phía sai trái của lịch sử như thế nào,"- Lloyd Austin nói thêm.

Theo các nguồn tin, đó là một khoảnh khắc đẹp ở Ukraine khi mọi người nhẩy múa cổ vũ những chiếc xe tăng Abrams mới được triển khai khi chúng tiến xuống đường phố Kiev. Thật không may, khoảnh khắc cảm động này đã bị cắt ngắn khi những chiếc xe tăng vòng qua góc phố và dễ dàng bị xe tăng Nga nhắm, ‘bắt chết’ mục tiêu chỉ trong vài giây.

Lloyd Austin đã trả lời trong một tuyên bố: "Quân đội Mỹ sẽ học hỏi từ những sai lầm này và cá nhân tôi hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để làm cho lực lượng chiến đấu của chúng ta tiến bộ hơn nữa. Bây giờ chúng ta biết rằng nếu chúng ta định ngăn chặn người Nga, xe tăng của chúng tôi cần đa dạng hơn, công bằng hơn và được vận hành bởi những người da màu chuyển giới, phi nhị phân."

Vào thời điểm xuất bản bài báo này, Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng ông ấy đang "đặt ủng lên mặt đất", và điều đó là ổn và không phải là leo thang chiến tranh miễn là ủng có màu 'bẩy sắc cầu vồng'.

(Lưu ý:  The Babylon Bee là một trang web châm biếm tin tức Cơ đốc bảo thủ chuyên đăng các bài báo châm biếm về các chủ đề bao gồm tôn giáo, chính trị, các sự kiện hiện tại và các nhân vật của công chúng.)

Nguyễn Thị Vân Anh- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:
Xin xem thêm bài khác:

40 nhận xét:

  1. TTTX VN: Thời sự Quốc tế tối 2/2. Nga đột kích trong đêm, Ukraine vượt sông bất thành; Triều Tiên cảnh cáo Mỹ
    50.738 lượt xem Đã công chiếu 2 giờ trước
    VNEWS - Ông Vladimir Saldo - người được Moskva bổ nhiệm đứng đầu tỉnh Kherson - cho biết Ukraine đang cố gắng tiến quân lên bờ đông của sông Dnepr nhưng đã bị các lực lượng Nga đã đẩy lùi.

    Các nội dung có trong bản tin:
    - Nga dồn lực chọc thủng phòng tuyến Đông Ukraine
    - Nga tuyên bố Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu tới EU
    - Tổng thống Putin đề ra nhiệm vụ cho quân đội Nga
    - Triều Tiên tuyên bố cứng rắn sau cuộc tập trận chung mới nhất Mỹ-Hàn
    - OPEC+ nhất trí duy trì chiến lược sản lượng hiện tại
    - Ai Cập lần đầu xuất khẩu 60% sản lượng khí đốt sang châu u
    - Israel tuyên bố xem xét cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt cho Ukraine, Nga cảnh báo 'nóng'
    - Tổng thống Ukraine Zelensky được tạp chí nổi tiếng của Ba Lan trao tặng danh hiệu Người đàn ông của năm
    - Ấn Độ tăng ngân sách quốc phòng, sắm thêm tiêm kích
    - Myanmar kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp, hoãn bầu cử
    - Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ sẽ đối đầu ông Trump trong chiến dịch tranh cử 2024
    - Mỹ áp đặt hạn chế thị thực bổ sung với nhiều quan chức Taliban
    - Quân đội Israel tiến hành không kích vào trung tâm Dải Gaza
    - Thị trường "hưng phấn" sau quyết định lãi suất của FED
    - Anh dự kiến tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 14 năm
    - Tổng thống Belarus được Zimbabwe tặng sư tử nhồi bông
    https://www.youtube.com/watch?v=xE7cMyL7mwo

    Trả lờiXóa
  2. Tin Quốc tế mới nhất 2/2 | Nga dùng chiến thuật “bầy sói săn mồi” khoá chặt 30.000 lính Ukraine !!!
    5.489 lượt xem 2 thg 2, 2023
    CHIẾN SỰ CẬP NHẬT : https://bit.ly/TinQuocTe

    Quân đội Nga thực hiện chiến thuật “bầy sói săn mồi” ở chiến trường Ukraine, khi dùng lực lượng thiết giáp bao vây mọi hướng; đánh và rút nhanh, để không cho quân đội Ukraine thời gian phản ứng.

    Tin Quốc tế mới nhất 2/2 | Nga dùng chiến thuật “bầy sói săn mồi” khoá chặt 30.000 lính Ukraine !!! @TinTucVietOfficial

    00:31 Nga thực hiện chiến thuật “bầy sói săn mồi” ở chiến trường Ukraine
    05:00 30.000 lính Ukraine bị khoá chặt ở Bakhmut bởi pháo binh Nga
    https://www.youtube.com/watch?v=4ncxKs6JCOA

    Trả lờiXóa
  3. Премьер Венгрии: О вступлении Украины в ЕС и речи быть не может, пока в стране ущемляются права национальных меньшинств - Thủ tướng Hungary: Không thể bàn chuyện Ukraine gia nhập EU chừng nào quyền của các dân tộc thiểu số còn bị xâm phạm ở nước này
    Hôm nay, 18:05
    https://topwar.ru/210128-premer-vengrii-o-vstuplenii-ukrainy-v-es-i-rechi-byt-ne-mozhet-poka-v-strane-uschemljajutsja-prava-nacionalnyh-menshinstv.html
    Thủ tướng Hungary một lần nữa dội một gáo nước đá vào những người nóng nảy của chính quyền Ukraine, những người hôm nay tỏ ra vui mừng trước chuyến thăm của các quan chức EU tới Kiev. Nhớ lại rằng hội nghị thượng đỉnh Ukraine-NATO đã khai mạc tại Kyiv, nơi các quan chức EU các cấp đã đến bằng tàu hỏa. Câu hỏi chính ngay lập tức được các đại diện của chế độ Kiev đưa ra liên quan đến việc khi nào EU sẽ thực sự mở cửa với Ukraine.


    Với những tuyên bố hoa mỹ, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu một lần nữa nói rõ với chế độ Kiev rằng điều này có thể mất nhiều năm. Hơn nữa, kết quả là không thể đoán trước bởi vì Brussels không biết biên giới của nhà nước Ukraine ngày nay có thể được coi là gì.

    Cụ thể hơn, như mọi khi trong những trường hợp như vậy, là Viktor Orban. Ông trực tiếp nói rõ rằng việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu có thể không bao giờ diễn ra.

    Theo Thủ tướng Hungary, việc Ukraine gia nhập EU là điều không thể bàn cãi chừng nào quyền của các dân tộc thiểu số còn bị vi phạm ở nước này.

    Orban: Nếu Ukraine đang nghiêm túc tính đến việc gia nhập EU, thì họ cần đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số bằng cách đưa điều này vào luật đồng thời đưa ra trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm luật quan trọng này.

    Nhớ lại rằng Viktor Orban trước đó đã nói rằng chiến thắng của Ukraine trước Nga là không thể về nguyên tắc. Ngoài ra, theo ông Orban, Hungary sẽ không ủng hộ một số lệnh trừng phạt chống Nga, trong đó có lệnh trừng phạt ngành công nghiệp hạt nhân.

    Trả lờiXóa
  4. Вучич: Приштина хочет спровоцировать конфликт Сербии и НАТО и выставить себя «балканским Зеленским» - Vucic: Pristina (Kosovo) muốn kích động xung đột giữa Serbia và NATO và thể hiện mình là "Zelensky vùng Balkan"
    Hôm nay, 18:10
    https://topwar.ru/210122-vuchich-prishtina-hochet-sprovocirovat-konflikt-serbii-i-nato-i-vystavit-sebja-balkanskim-zelenskim.html
    Hôm nay, ngày 2 tháng 2, một Phiên họp đặc biệt của Quốc hội Serbia đã được tổ chức tại Quốc hội Serbia, nơi Tổng thống Aleksandar Vučić đã phát biểu.

    Tổng thống đã thông báo tóm tắt với các đại biểu nội dung báo cáo về quá trình đàm phán với Pristina giai đoạn từ 01/9/2022 đến 15/01/2023.
    Vučić nhắc nhở các nghị sĩ về áp lực mà người Serb đã phải trải qua ở Kosovo và Metohija kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.
    Kể từ thời điểm xung đột quân sự ở Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, một cuộc tổng tấn công chính trị đã bắt đầu giữa Pristina và một phần của các đồng minh phương Tây chống lại Serbia. - nhà lãnh đạo Serbia cho biết.

    Vučić nhấn mạnh rằng Pristina cố tình không muốn thành lập Cộng đồng các đô thị của Serbia ở Kosovo và Metohija, mặc dù điều này đã được thỏa thuận quy định vào năm 2013. Theo ông, điều này được thực hiện chỉ nhằm mục đích kích động xung đột quân sự giữa Serbia và NATO và toàn thế giới, sau đó thể hiện mình là nạn nhân - một kiểu “Balkan Zelensky”, như chính trị gia này đã nói.

    Ý định duy nhất của họ, vì họ sẽ không thành lập Cộng đồng các thành phố tự trị của Serbia ở Kosovo và Metohija, là kích động xung đột quân sự nhằm đẩy Serbia vào thế đối đầu với NATO,- Vuvic cho biết.

    Toàn bộ trò chơi của họ là thế này, và đó là lý do tại sao bắt đầu bắt giữ người Serb,- tổng thống Serbia tổng kết.

    Trong bài phát biểu trước quốc hội, A. Vučić đã trình bày quan điểm chính trị về sự phát triển của Serbia trong giai đoạn tới. Kế hoạch bao gồm 10 điểm, bao gồm: duy trì hòa bình bằng mọi giá, bảo vệ quyền của công dân của mình ở Kosmet, tuân thủ nghiêm ngặt lợi ích quốc gia, tiếp tục "con đường châu Âu" phát triển, trung lập quân sự, v.v.

    (Priština, cũng viết là Pristina là thủ phủ và thành phố lớn nhất của Kosovo, một tỉnh của Serbia đang thuộc sự quản lý của Liên Hợp Quốc từ cuộc Chiến tranh Kosovo năm 1999. Dân số của thành phố này vào năm 2011 là 198.897)

    Trả lờiXóa
  5. Президент РФ - Западу: Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется - Tổng thống Liên bang Nga trả lời phương Tây: Nga sẽ vượt qua khi đối phó với các mối đe dọa với xe tăng Đức
    Hôm nay, 18:31
    https://topwar.ru/210129-prezident-rf-zapadu-rossija-pri-otvete-na-ugrozy-odnoj-bronetehnikoj-ne-obojdetsja.html
    Tổng thống Liên bang Nga - với phương Tây: Nga sẽ vượt qua khi đối phó với các mối đe dọa với xe bọc thép

    Trận chiến Stalingrad có ảnh hưởng quyết định đến tiến trình của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và dẫn đến sự thất bại của tập đoàn lớn nhất của Đế chế Đức và các vệ tinh của nó. Điều này đã được tuyên bố bởi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, người đã đến Volgograd để tham gia các sự kiện kỷ niệm 80 năm chiến thắng của quân đội Liên Xô trong Trận chiến Stalingrad.
    Theo Putin, sau Trận chiến Stalingrad, mọi người đều thấy rõ rằng kế hoạch của Đức Quốc xã chắc chắn sẽ thất bại. Các vệ tinh châu Âu của Đức bắt đầu tìm cách trốn tránh trách nhiệm, cố gắng đổ lỗi cho những người chủ cũ.

    Rõ ràng, những lời này của Putin được gửi đến nhiều quốc gia châu Âu trên thực tế đã thoát khỏi trách nhiệm về những tội ác của chế độ Đức quốc xã mà họ cũng tham gia.

    Nhưng hôm nay, 80 năm sau Trận chiến Stalingrad, Nga một lần nữa bị đe dọa bởi xe tăng Đức với cây thánh giá, người đứng đầu nhà nước lưu ý. Theo ông Putin, Nga không điều xe tăng tới biên giới các nước phương Tây, nhưng Liên bang Nga có điều gì đó để đáp trả những kẻ đe dọa an ninh của mình.

    Khi đối phó với các mối đe dọa, Nga sẽ không hành động một mình với xe bọc thép, - ông Putin nói, đồng thời cảnh báo phương Tây về những hậu quả có thể xảy ra nếu xe tăng Đức xuất hiện ở Ukraine. Ông lưu ý rằng quân đội Nga sẽ lại phải chiến đấu chống lại các đối thủ gần như giống như 8 thập kỷ trước.

    Nhớ lại rằng các nước phương Tây trước đó đã quyết định chuyển giao xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine, cũng như xe tăng Abrams của Mỹ và xe tăng Challenger 2 của Anh.

    Trả lờiXóa
  6. Премьер Италии Антонио Таяни подтвердил отказ Рима поставлять на Украину итальянские боевые танки C1 Ariete - Thủ tướng Ý Antonio Tajani xác nhận việc Rome từ chối cung cấp xe tăng chiến đấu C1 Ariete của Ý cho Ukraine
    Hôm nay, 19:30
    https://topwar.ru/210131-premer-italii-antonio-tajani-podtverdil-otkaz-rima-postavljat-na-ukrainu-italjanskie-boevye-tanki-c1-ariete.html
    Ý sẽ không cung cấp xe tăng cho Ukraine , chính phủ nước cộng hòa này không xem xét khả năng gửi xe quân sự của Ý tới Kiev. Đây là tuyên bố của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani.

    Ý phân loại xe tăng là vũ khí tấn công và quốc hội của nước cộng hòa đã không chấp thuận việc cung cấp vũ khí như vậy cho Ukraine. Rome vẫn tuyên bố ý định chỉ cung cấp những chiếc phòng thủ. Nhìn chung, người Ý muốn các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, nhưng tiếp tục cung cấp vũ khí cho chế độ Zelensky, điều này không góp phần vào đối thoại.

    Chúng tôi luôn gửi vũ khí phòng thủ tới Ukraine, không phải vũ khí tấn công, chúng tôi đã không gửi xe tăng và sẽ không gửi chúng

    Tayani nói.

    Quân đội Ý được trang bị xe tăng chiến đấu chủ lực C1 Ariete, được phát triển từ những năm 80 trên cơ sở Leopard 2 của Đức. Nguyên mẫu đầu tiên được tạo ra vào năm 1986, việc giao hàng loạt cho quân đội bắt đầu vào năm 1995 và kết thúc vào năm 2002. Tổng cộng có 200 xe tăng được sản xuất và chỉ do Ý vận hành.

    Quân đội Ý cũng có pháo chống tăng Centauro, có thể được coi là xe tăng bánh lốp, mặc dù ở Ý, họ không nghĩ như vậy. Phương tiện chiến đấu này được trang bị súng trường 105 mm ở phiên bản cơ bản và súng nòng trơn 120 mm ở phiên bản B1 Centauro II. Nó đang phục vụ cho quân đội của Ý, Tây Ban Nha và Oman. Ở Kyiv, họ khó có thể từ chối một món quà như vậy, đặc biệt là khi người Pháp vẫn đang bàn giao xe tăng bánh lốp AMX-10 RC của họ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, người Ý đang tập trung vào việc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine.

    Trả lờiXóa
  7. Петиция с требованием снять Резникова с должности министра обороны Украины появилась на сайте Зеленского-Một bản kiến ​​​​nghị yêu cầu loại bỏ Reznikov khỏi chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine đã xuất hiện trên trang web của Zelensky
    Hôm nay, 20:09
    https://topwar.ru/210133-peticija-s-trebovaniem-snjat-reznikova-s-dolzhnosti-ministra-oborony-ukrainy-pojavilas-na-sajte-zelenskogo.html
    Vụ bê bối trong Bộ Quốc phòng Ukraine tiếp tục có đà, những đám mây tiếp tục bao trùm lên đầu người đứng đầu bộ quân sự, Alexei Reznikov. Mọi chuyện đã đến mức có đơn kiến ​​nghị yêu cầu cách chức bộ trưởng.
    Hôm nay, một bản kiến ​​​​nghị đã xuất hiện trên trang web của Zelensky yêu cầu tước bỏ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine của Reznikov. Theo người đăng tải tài liệu, Reznikov, người đang giữ ghế Bộ trưởng quân sự, hoàn toàn không hiểu gì về quân đội, cũng như sự hỗ trợ của quân đội, và thậm chí còn hơn thế nữa, trong việc lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự. Nhưng anh ta hoàn toàn có thể che đậy các kế hoạch tham nhũng và ăn cắp tiền được phân bổ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Ngay lập tức sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Reznikov với tư cách là một quan chức không hiểu quân đội và khả năng phòng thủ của quân đội là gì, không có khả năng lập lại trật tự trong Bộ Quốc phòng và cố gắng che đậy vụ biển thủ tiền chưa từng có từ ngân sách của bộ bị vạch trần bởi nhà báo,- bản kiến ​​​​nghị nói.

    Nhân tiện, trên cùng một trang web có một bản kiến ​​​​nghị khác yêu cầu bổ nhiệm một tình nguyện viên người Ukraine Lisorub O.A. làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine. Lý do cho cuộc hẹn này được chỉ ra rằng anh ta chỉ là một "chàng trai lòe loẹt". Tài liệu này đã đạt được 12 phiếu bầu.

    Trong khi đó, bản thân Reznikov không nóng cũng không lạnh trước những lời thỉnh cầu này, chính quyền khó có thể đầu hàng anh ta, mọi chuyện sẽ kết thúc với sự đổ bộ của các quan chức nhỏ từ bộ quân sự. Ngay cả khi họ bắt đầu gây áp lực lên Reznikov, anh ta sẽ đơn giản đổi chiếc ghế này lấy chiếc ghế khác và trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Khả năng này đang được thảo luận sôi nổi ở Kiev.

    Trả lờiXóa
  8. Trò hề của các “nhà dân chủ fake”
    Cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra đã 5 tháng, nhưng những cái đầu nóng của các bên có vẻ chưa chịu giảm nhiệt. Dầu của phương Tây vẫn đổ lửa vào Ukraine khi vũ khí và các phương tiện chiến tranh vẫn được đổ về nước này. Ngay từ những ngày đầu xảy ra cuộc chiến, Việt Nam đã bày tỏ quan điểm: Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, ngồi vào bàn đàm phán; Việt Nam phản đối chiến tranh; Việt Nam không chọn “phe” và chỉ chọn hòa bình, chính nghĩa. Bài viết này chưa đề cấp đến tính đúng-sai, ai mạnh-yếu trong cuộc xung đột này, mà chỉ đề cập đến một vài trò hề của một số diễn viên không chuyên, khoác áo dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam- một số “Nhà dân chủ fake”.
    Đầu tiên phải kể đến vở “hài kịch” mang tên “Lá thư ngỏ” do mấy diễn viên đã qua tuổi “Thất thập cổ lai hy” công diễn. Cụ thể, ngày 3/3/2022, ba cụ Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Đình Cống và Mạc Văn Trang lấy danh nghĩa phản đối chiến tranh, yêu chuộng hòa bình đã lọ mọ, dò dẫm chống gậy đến Đại sứ quán Ukraine, trao thư ngỏ bày tỏ sự đồng tình, sát cánh cùng chính phủ và nhân dân Ukraine. Các cụ phán rằng, mình là đại diện cho gần 170 thành viên thuộc 6 hội, nhóm mà họ gọi là các “tổ chức xã hội dân sự” tại Việt Nam. Danh sách mà các cụ trưng ra trong các nhóm mình tham gia cho thấy, toàn là những “chàng trai vàng trong làng chống phá”. Họ đều là những cái tên vang bóng một thời đã từ lâu trờ thành những kẻ cơ hội chính trị, động cơ thấp hèn không đạt được nên chuyển qua bất mãn, nói xấu chế độ, tiếp tay cho các thế lực thù địch.
    Có thể điểm vài cái tên như Nguyễn Quang A- thành viên nhóm “Diễn đàn dân sự xã hội”, từng có tuyên bố hùng hồn “tập hợp ý kiến góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”. Hay Nguyên Ngọc- thành viên sáng lập nhóm “Văn đoàn độc lập”, từng là nhà văn nổi tiếng, nay trở cờ quay lại chống đối chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước. Hoặc như Phạm Xuân Yên, quản trị trang Bauxit Việt Nam đã từng cùng 126 “nhà dân chủ” khác gửi thư ngỏ đến Bộ Chính trị đòi đổi tên Đảng, đổi tên nước, trả tự do cho những kẻ vi phạm pháp luật mà họ gọi là “bất đồng chính kiến”… Và còn nhiều tên khá quen thuộc mà khi nhắc đến người ta đều hình dung ra quá khứ không mấy tốt đẹp của họ như Lê Thân, Nguyễn Xuân Lướt, Nguyễn Lân Thắng, Đoàn Bảo Châu…
    Trở lại nội dung “Lá thư ngỏ”, đậy chính là một trò hề không thể rẻ tiền hơn. Những người mang mác dân chủ nhưng là dạng “dân chủ fake” đã cao giọng đại diện cho nhân dân Việt Nam khi viết rằng: “Người Việt Nam chúng tôi thấu hiểu cái giá mà Ukraine phải trả để giữ vững chủ quyền và nền dân chủ của mình trước Chủ nghĩa bá quyền Putin. Chúng tôi cũng hiểu rằng, bảo vệ Ukraine lúc này không chỉ là bảo vệ hòa bình mà còn là bảo vệ một nền dân chủ non trẻ vừa mới thoát ra khỏi quá khứ độc tài”. Thật buồn cho các vở hài kịch mà các cụ diễn bấy lâu nay, “đấu tranh” mãi không thấy ai nghe, lại còn bị người ta gán cho là “ếch ngồi đáy giếng”, “ếch chết tại miệng” nên lợi dụng xung đột tại Ukraine, các cụ “đại diện cho người dân Việt Nam” phát ngôn càn rỡ, bậy bạ. Cần nhắc với các cụ nhớ một điều rằng: các hội nhóm mà các cụ tự xưng là đại diện chưa bao giờ được pháp luật công nhận, mà đó chính là tập hợp những phần tử ô hợp có tư tưởng bất mãn chế độ, sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn xuyên tạc, kích động, tổ chức nhiều hoạt động chống đối, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, cổ súy cho những giá trị tự do, dân chủ phương Tây. Xét về nhân cách, phẩm chất, các cụ và các ông bà lấy tư cách gì đại diện cho người dân Việt Nam, ngoài động cơ chính trị thấp hèn. Còn nói “thoát khỏi quá khứ độc tài” như các cụ “trăn trở” thì hàm ý ở đây phải chăng chính là sự rời khỏi Liên bang Xô viết của Ukraine? Một chế độ đã cứu cả nhân loại thoát khỏi thảm họa diệt chủng của Chủ nghĩa Phát xít?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một trò hề nữa, mang tên “hội chợ từ thiện” nhằm quyên góp cho Chính phủ và người dân Ukraine. Nó lố là ở chỗ, dù mang tên “lễ hội” nhưng không hề quảng bá về đất nước, con người Ukraine mà chiêu trò này để tạo cớ cho các nhà “dân chủ, nhân quyền” bày tỏ sự ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột và nhân cơ hội đó tiếp tục tạo một cái cớ khác là “các nhà dân chủ bị chặn không đến được sự kiện do đại sứ quán Ukraine tổ chức”. Theo VOA thì “các nhà hoạt động cho biết, họ đã bị an ninh “canh cửa” và “ngăn cản” không cho đến tham gia sự kiện này”! Vở hài kịch này bắt đầu bằng việc “các nhà dân chủ cho rằng”, “các nhà dân chủ phản ánh rằng”… mà không hề có hình ảnh, video để chứng minh cho nội dung đó, mà chỉ có những hình ảnh được cắt ghép, chỉnh sửa từ những video, hình ảnh cũ hoặc chỉnh sửa, thêm thắt nội dung hình ảnh có thật theo ý đồ để chèo kéo, hướng lái dư luận.
      Nội dung của vở hài kịch là VOA thuật lại lời bà Phạm Thị Lân, vợ của tù nhân Nguyễn Tường Thụy cho biết rằng: “Bà bị an ninh mặc thường phục canh giữ trước cửa nhà từ hôm 5/3 mặc dù bà không có ý định đến tham dự sự kiện ở Đại sứ quán Ukraine. Khi được hỏi, nhân viên an ninh nói với bà Lân rằng họ đến canh nhà bà vì được chỉ đạo từ cấp trên”. Vậy thì cần phải đặt ra câu hỏi cho rõ rang rằng: Canh giữ trước cửa nhà, cụ thể thế nào? Xin nói thẳng, đây đích thị là một trò hề của VOA khi nêu ra câu chuyện này, bởi vì để theo dõi hay ngăn cản việc di chuyển của một người đàn bà đã ngoại lục tuần thiết nghĩ người ta không cần “canh cửa”. Chưa kể VOA chỉ dựa vào lời nói chủ quan và không kiểm chứng của một phụ nữ để quy chụp vấn đề.
      Một trò hề gần đây nhất, được mang tên “Tọa đàm văn hóa Ukraine bị phá rối”. Theo Phạm Minh Hoàng tung tin giất tít trên mạng xã hội rằng là “Phá rối buổi “tọa đàm” về văn hóa Ukraine Nhà nước CSVN thể hiện bản chất hèn hạ và thấp kém”. Y bảo “sang đón bà Chi, thấy hai thằng đi kèm bà xuống sảnh, ngang nhiên không cho bà đi” và khi diễn ra tọa đàm thì “không ai trong khán phòng cảm thấy lạ lẫm và bất ngờ trước việc bị cúp điện”.
      Có lẽ câu nói “tử tế thì có hạn, mà khốn nạn thì vô biên” mà Phạm Minh Hoàng dẫn ra ngay đầu bài viết dành cho chính ông ta về sự vu vạ trắng trợn này. Thứ nhất, vụ bà Chi của ông bị hai thằng kèm xuống sảnh, ngang nhiên không cho đi thì thông tin này chỉ do chính mình ông kể, và không hề có một hình ảnh, một nhân chứng nào. Nếu sự việc có thật, thì mạng xã hội đã tràn ngập ảnh, clip về việc này chỉ trong vòng vài phút. Có lẽ đây chính là một sự bịa đặt trắng trợn để tô vẽ vào câu chuyện khôi hài này. Thứ hai, nếu chỉ là các cháu khiếm thị biểu diễn văn nghệ và các bác đọc thơ thì chắc chắn không ai bị điên mà đi cúp điện, chắc ông lại nghe “nhà em nói”, và chỉ có “nhà em đành đi một mình tới viện Sena”. Ngồi nhà, nghe lỏm mà Minh Hoàng tả như thật. Kinh quá!
      Qua những trò hề kể trên đây đã thấy, cuộc xung đột nga-Ukraine lại tạo công ăn việc làm cho những kẻ khoác áo “dân chủ fake”, nó là cái cớ để chúng tung ra mọi thủ đoạn xuyên tạc, công kích đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Đó chỉ là chiêu trò “mượn gió bẻ măng” thường thấy của những diễn viên không chuyên diễn trò hề dân chủ của những thành phần bất mãn, chống phá chế độ mà thôi.
      NGUỒN: HƯƠNG SEN VIỆT (VĐ)

      Xóa
  9. Bắt tạm giam cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển SENA
    VIỆT DŨNG
    -
    Thứ năm, 02/02/2023 22:47 (GMT+7)

    Ngày 2.2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Sơn Lộ - cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển SENA trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

    Tối muộn cùng ngày, Cổng thông tin Bộ Công an đã đưa tin vụ việc trên.

    Trước đó, ngày 27.7.2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Lộ về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

    Ông Lộ sinh năm 1948, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển SENA trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

    Khi ra Quyết định khởi tố bị can, xét tình tiết bị can là người già yếu (74 tuổi), có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng, các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

    Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Sơn Lộ có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này.

    Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên.

    Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  10. Phản động kêu khóc:
    Ngày 4/7/2022, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của Viện nghiên cứu SENA với lý do đình chỉ để thực hiện thủ tục giải thể. Nguyên nhân bởi Viện nghiên cứu SENA đã vi phạm Quy định về thành lập, đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp.

    Trước trường hợp TS Nguyễn Sơn Lộ bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước“, 3 nhà hoạt động xã hội dân sự khác đã bị bắt giam vào các thời điểm khác nhau hồi năm ngoái và đầu năm nay với cáo buộc ngụy tạo “Trốn thuế” và bị kết án nhiều năm tù, gồm:

    – chuyên gia báo chí và truyền thông xã hội Mai Phan Lợi (Chủ tịch hội đồng khoa học Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng – MEC)

    – luật gia Đặng Đình Bách (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững – LPSD)

    – bà Ngụy Thụy Khanh (Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh – GreenID và là người Việt Nam đầu tiên được giải môi trường Goldmann).

    Điểm giống nhau là tất cả 4 trường hợp nêu trên đều là những người thành lập và đứng đầu các tổ chức dân sự có đăng ký, có giấy phép hoạt động hợp pháp.

    Các tổ chức nhân quyền nói rằng các vụ bắt giữ này là một phần của chiến dịch đàn áp xã hội dân sự, kể cả những tổ chức đã đăng ký.

    Trả lờiXóa
  11. Мария Шараповаlúc 05:24 3 tháng 2, 2023

    Пушков объяснил, в чем Россия может "твердо рассчитывать" на США - Pushkov giải thích điều mà Nga có thể "tin tưởng vững chắc" vào Hoa Kỳ
    00:53 03.02.2023
    https://ria.ru/20230203/pushkov-1849401607.html
    Thượng nghị sĩ Pushkov cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đường lối đối đầu với Trung Quốc
    MOSCOW, ngày 3 tháng 2 - RIA Novosti. Mỹ có ý định tiếp tục đường lối đối đầu với Trung Quốc, trong vấn đề này Nga có thể "tin tưởng chắc chắn" vào Washington, Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov bày tỏ quan điểm như vậy.
    Trước đó, Kevin McCarthy thuộc đảng Cộng hòa, người kế nhiệm bà Nancy Pelosi với tư cách là Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, cho biết ông không có ý định xem xét ý kiến ​​của chính quyền Trung Quốc trong bối cảnh lên kế hoạch cho các chuyến đi đến Đài Loan . Vì vậy, ông đã trả lời câu hỏi ông cảm thấy thế nào về những cảnh báo từ Bắc Kinh liên quan đến các chuyến đi được đề xuất tới hòn đảo này.
    "Sẽ không có chuyện nối lại quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ở đây, chúng tôi có thể tin tưởng chắc chắn vào người Mỹ", Pushkov viết trên kênh Telegram của mình.
    Theo ông, Washington sẽ tiếp tục "nói và làm mọi cách" để làm xấu đi quan hệ với Bắc Kinh. "Họ đang làm rất tốt," thượng nghị sĩ kết luận.
    Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh leo thang sau chuyến đi Đài Loan vào tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Trung Quốc đã phản đối chuyến thăm này và ngay sau khi kết thúc chuyến thăm, Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở vùng biển của hòn đảo.
    Sau đó, Bộ Ngoại giao, bình luận về khả năng chuyến đi đến hòn đảo của một diễn giả mới, nói rằng các dân biểu hoàn toàn độc lập trong các quyết định của họ liên quan đến các chuyến thăm như vậy.

    Trả lờiXóa
  12. Мария Шараповаlúc 05:36 3 tháng 2, 2023

    Шольц ответил на вопрос о поставках оружия Украине -Scholz trả lời câu hỏi về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine
    23:06 02.02.2023
    https://ria.ru/20230202/oruzhie-1849395825.html
    Scholz tuyên bố cần phải cân nhắc các bước khi đưa ra quyết định hỗ trợ Ukraine
    BERLIN, ngày 2 tháng 2 - RIA Novosti. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, khi đưa ra các quyết định về việc hỗ trợ Ukraine, người ta phải luôn cân nhắc các bước để không đi quá xa.
    Thủ tướng nhắc lại quyết định của Đức liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.
    "Chúng tôi đã cân nhắc cẩn thận tất cả các bước của mình ... chúng tôi đã nghĩ về cách ngăn chặn sự leo thang ... để ngăn chặn cuộc chiến biến thành cuộc chiến giữa Nga và NATO . Nếu không, điều đó sẽ rất khủng khiếp. Và do đó chúng tôi làm mọi việc và chịu trách nhiệm vì điều gì để sự leo thang như vậy không xảy ra," Scholz nói trong cuộc trò chuyện với đồng bào của mình ở thành phố Marburg, Hessen của Đức , trả lời câu hỏi liệu có thể tin rằng chính quyền Đức thực sự sẽ không gửi máy bay chiến đấu và binh lính của họ tới Ukraine, góp phần vào sự leo thang của cuộc xung đột nếu những lời hứa như vậy trước đó bị vi phạm. Cuộc trò chuyện đã được truyền hình trực tiếp bởi cổng thông tin của chính phủ Đức.
    Theo Scholz, Đức đang cùng hành động trong vấn đề hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là cùng với đồng minh Mỹ. "Và tất cả các bước quan trọng nhất mà chúng tôi cung cấp vũ khí hiệu quả, pháo binh, phương tiện chiến đấu bộ binh, hệ thống phòng không, hệ thống IRIS-T, Patriot, xe tăng và giờ là xe tăng chiến đấu - tôi luôn đưa ra những quyết định này cùng nhau. Chúng tôi đã không thực hiện những điều này bước một mình. Và tôi nói rõ ràng rằng điều này sẽ vẫn như vậy," Thủ tướng giải thích.
    "Đồng thời, tôi nghĩ rằng bạn nên luôn nghĩ về việc không đi quá xa. Và, ví dụ, khi ngay từ đầu (của cuộc xung đột), mọi người đều nói rằng nên thiết lập một vùng cấm bay (trên Ukraine), Tôi đã nói không, rằng điều này sẽ dẫn đến sự leo thang chiến tranh ngay lập tức, trong đó máy bay NATO sẽ chiến đấu với máy bay Nga, chúng tôi sẽ không đồng ý với điều này. Và tổng thống Mỹ cũng nói điều tương tự", thủ tướng nói rõ.

    Trả lờiXóa
  13. Мария Шараповаlúc 05:59 3 tháng 2, 2023

    TASS: Times: ФРГ допускает, что за взрывами на "Северных потоках" стоит одна из стран Запада - Times: Đức thừa nhận một trong các nước phương Tây đứng sau vụ nổ Nord Stream
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16946539
    Tờ báo cho biết các cuộc điều tra về các sự cố ở Đức đã đạt được "một chút tiến triển" trong những tháng gần đây, các nhà điều tra "vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục"
    LONDON, ngày 2 tháng 2. /TASS/. Các nhà điều tra Đức thừa nhận rằng các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 có thể do một trong các quốc gia phương Tây thực hiện. Điều này đã được The Times đưa tin vào thứ Năm, trích dẫn các nguồn tin.
    Người ta lưu ý rằng việc điều tra các vụ việc ở Đức "có rất ít tiến triển" trong những tháng gần đây, các nhà điều tra "chưa tìm ra bằng chứng thuyết phục." Đồng thời, theo ấn phẩm, họ "mở ra các phiên bản theo đó nhà nước phương Tây đã tiến hành phá hoại để đổ lỗi cho Nga về việc này." Đồng thời, một trong những người đối thoại của tờ báo cho rằng điều kỳ lạ là các nhà chức trách Đức cho đến nay đã cung cấp "rất ít thông tin về một cuộc tấn công cơ sở hạ tầng lớn."

    Vào ngày 27 tháng 9 năm 2022, Nord Stream AG đã báo cáo "sự tàn phá chưa từng có" xảy ra một ngày trước đó "trên ba chuỗi của các đường ống dẫn khí ngoài khơi Nord Stream 1 và Nord Stream 2." Các nhà địa chấn học Thụy Điển đã đăng ký hai vụ nổ vào ngày 26 tháng 9 dọc theo các tuyến đường ống. Văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga đã bắt đầu khởi xướng vụ án về hành động khủng bố quốc tế sau khi đường ống dẫn khí bị hư hại.

    Trả lờiXóa
  14. Phùng Văn Nghĩalúc 06:11 3 tháng 2, 2023

    QUAN ĐIỂM CỦA PUTIN GIỐNG QUAN ĐIỂM CỦA GOOGLE.TIENLANG!
    Ngay từ khi lập trang web Google.tienlang cho đến hôm nay, Ban Biên tập luôn trung thành với tiêu chí: MANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG.
    Còn đây là quan điểm của Putin:
    Tổng thống Nga: Điều quan trọng nhất khi đưa tin về chiến dịch đặc biệt là sự thật
    00:42 03.02.2023
    Moskva (Sputnik) - Điều chính yếu trong việc đưa tin về chiến dịch đặc biệt là sự thật, đó cũng là vũ khí chính của Nga, Tổng thống Vladimir Putin nói.
    "Khi đưa tin về các sự kiện Chiến tranh thế giới thứ hai, Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, khi đưa tin về các sự kiện chiến dịch quân sự đặc biệt ngày hôm nay, điều quan trọng nhất là sự thật và độ tin cậy. Đây là vũ khí quan trọng nhất của chúng ta", - ông Putin nói tại cuộc gặp đại diện các tổ chức quần chúng yêu nước và thanh niên.
    Hiện giờ đang diễn ra cuộc chiến ác liệt chống Nga trong lĩnh vực thông tin
    Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ai đó luôn gây chiến chống Nga, bao gồm cả việc sử dụng lĩnh vực thông tin. Hiện giờ đang diễn ra cuộc chiến thông tin trầm trọng hơn trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt, và đối tượng mục tiêu là những người trẻ tuổi.
    "Nga là một quốc gia lớn về dân số nếu nhìn vào châu Âu ngày nay, về lãnh thổ Nga là nước lớn nhất thế giới. Luôn có người gây chiến với đất nước này không ngừng, một số người nói: thật nhàm chán khi sống trên thế gian này mà không có ai chống Nga. Đây không phải là chuyện đùa, đây là tuyên bố của các chính trị gia cụ thể trong quá khứ và tuyên bố của các nước phương Tây. Cuộc chiến này luôn là như vậy, và bây giờ điều này luôn đi kèm với lĩnh vực đối đầu thông tin. Điều này, tôi nhắc lại, thường xuyên xảy ra trong suốt lịch sử của chúng ta. Vì vậy, những gì đang xảy ra ngày hôm nay với chiến dịch quân sự đặc biệt là đấu tranh thông tin diễn ra ác liệt hơn. Tôi nhắc lại, luôn cần phải đưa ra phản ứng thích hợp đối với âm mưu làm người dân, công dân của chúng ta mất phương hướng. Đặc biệt, đối tượng mục tiêu chính của tác động này là giới trẻ", - ông Putin nói trong cuộc gặp với đại diện các tổ chức yêu nước và các tổ chức thanh niên.
    Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng điều quan trọng là những người tham gia chiến dịch đặc biệt phải giao tiếp với giới trẻ tuổi của đất nước, cũng như tham gia vào các sự kiện khác nhau, "đặc biệt là các hoạt động về chủ đề thanh niên."
    “Xét cho cùng, họ từ khắp nơi trên toàn bộ lãnh thổ Nga đi chiến đấu và có thể tham gia vào công việc giáo dục ở trường học, tham gia các hoạt động liên quan thông qua các cơ sở giáo dục trung học cơ sở và đại học, tham gia các sự kiện liên khu vực hoặc toàn quốc”, - tổng thống nói thêm.

    Trả lờiXóa
  15. Thời sự Quốc tế sáng 3/2. Nga đánh bất ngờ, lính Ukraine rút lui; Ấn Độ đề phòng Trung Quốc - VNEWS
    16.315 lượt xem Đã công chiếu 41 phút trước
    VNEWS - Trong thông báo mới nhất từ phía Nga cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine cho biết: Các đơn vị đổ bộ đường không Nga với sự hỗ trợ sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 144 đã bất ngờ mở đợt phản công lớn tại chiến tuyến Svatovo - Kremennaya. Đòn tấn công của quân đội Nga đã khiến phía Ukraine bất ngờ vì địa điểm này trước đó là hướng tấn công ưu thế của Kiev. Trước hỏa lực áp đảo của phía Nga, binh sĩ Ukraine phòng thủ đã buộc phải rút lui. Trong một diễn biến khác, Ấn Độ đã tăng 13% ngân sách quốc phòng nhằm bổ sung thêm máy bay chiến đấu và xây đường dọc theo các tuyến biên giới đang xảy ra tranh chấp với Trung Quốc. Đây là thông tin khiến dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm.

    Các nội dung có trong bản tin:
    - Nga vây đánh bất ngờ một chiến tuyến ở Lugansk, lính Ukraine rút lui
    - Ukraine tuyên bố đánh chìm 5 tàu Nga chở đội trinh sát trong 24 giờ
    - Lính Ukraine được huấn luyện ở Anh đầu hàng ngay khi trận đánh mới bắt đầu
    - Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói sẽ không bị Trung Quốc tác động
    - FBI không tìm thấy tài liệu mật trong nhà riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden
    - EU nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận về mức giá trần sản phẩm dầu Nga
    - Quan chức Ukraine kêu gọi Mỹ ngăn Trung Quốc mua dầu Nga
    - Ukraine cảnh báo chiến sự sắp “leo thang tối đa”
    - EU yêu cầu quan chức họp ở Ukraine không mặc áo giống ông Zelensky
    - Triều Tiên tuyên bố đóng cánh cửa đàm phán với Mỹ; Washington bác bỏ cáo buộc
    - Mỹ, Philippines mở rộng thỏa thuận quốc phòng
    - Ấn Độ tăng ngân sách quốc phòng, để mắt tới Trung Quốc
    - Hàn Quốc bắt chủ sàn giao dịch tiền số lớn nhất nước
    - 100 triệu người dùng Chat GPT trong một tháng
    - Sao chổi xanh xuất hiện gần Trái Đất
    https://www.youtube.com/watch?v=x-dH4eEgkcI

    Trả lờiXóa
  16. Trung Quốc cảnh báo phương Tây về hậu quả bơm vũ khí cho Ukraina
    11:34 03.02.2023 (Đã cập nhật: 11:37 03.02.2023)
    MOSKVA (Sputnik) - Việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraina có nguy cơ biến thành một chu kỳ bạo lực và đổ máu bất tận ở châu Âu và ngoài khu vực này, nhà báo Mariam Shah nhận định trong bài viết cho tờ South China Morning Post của Trung Quốc.
    Theo nhà báo, đã có đủ bằng chứng cho thấy vũ khí phương Tây từ Ukraina được đưa ra chợ đen, từ đó chúng được chuyển đi khắp thế giới, kích động một cuộc chạy đua vũ trang.
    "Chính sách bơm vũ khí cho Ukraina sẽ tiếp tục kéo theo thiệt hại về nhân mạng và hủy hoại cơ sở vật chất. Nó có thể dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài ở Syria, Afghanistan và Libya", - bà Shah viết.
    Xem thêm:
    Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraina
    30 Tháng Một, 15:19

    Tác giả nhắc lại rằng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraina, phương Tây tập thể đã gửi số lượng lớn vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Kiev. Thêm vào đó trong hội nghị thượng đỉnh gần đây họp tại căn cứ không quân Ramstein, các nước thành viên NATO đã cam kết cung cấp cho chế độ Kiev một gói viện trợ mới được đánh giá là "chưa từng có tiền lệ" về quy mô của nó.
    "Mọi người nên nhận thức được tính chất nghiêm trọng của vòng xoáy lao xuống dốc này, đặc biệt là các cường quốc phương Tây đang cung cấp vũ khí cho Ukraina và tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga trên đất Ukraina", - nhà báo Shah kết luận.

    Trả lờiXóa
  17. Ở London chán nản khi so sánh tình hình kinh tế của Nga và Anh
    11:11 03.02.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Dự báo của IMF về nền kinh tế Vương quốc Anh năm 2023 là kém nhất trong số các nước hàng đầu phương Tây và còn tệ hơn cả Nga là nước đang bị trừng phạt, một nội dung trên truyền hình Channel 4 cho biết.
    Như bản tin lưu ý, chính sách kinh tế của Anh "hiện không hoàn toàn trúng đích", hóa đơn tiền điện và thực phẩm tăng cao khiến cuộc sống của người dân cả nước trở nên khó khăn.
    "Thiếu nhân viên, các khoản tiền thế chấp và thuế gia tăng có nghĩa là triển vọng kinh tế Anh năm nay còn tồi tệ hơn so với Nga,"- bản tin nhận định.
    IMF dự đoán nền kinh tế Vương quốc Anh sẽ giảm hơn nửa điểm phần trăm và nước này sẽ trở thành cường quốc hàng đầu duy nhất có nguy cơ phải đối mặt với suy thoái kinh tế kéo theo một "đại dương hậu quả".
    Như bà Rachel Reeves, người được coi là giám đốc ngân khố “trong bóng tối” (của phe đối lập) lưu ý, "nước Anh đang tụt dốc" trong khi thế giới tiếp tục đi lên.
    “Tình hình của chúng ta còn tệ hơn cả Nga là nước bị áp đặt trừng phạt”, - bà Reeves nhấn mạnh.

    Trước đó, IMF đã cải thiện dự báo về nền kinh tế Nga. Quỹ hiện dự báo GDP của Nga sẽ tăng 0,3% vào năm 2023 (vào tháng 10 năm ngoái dự báo sụt giảm 2,3%). Dự kiến năm 2024 kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 2,1%. Dự báo của IMF cũng nêu rõ rằng vào năm 2022 ở Nga không diễn ra suy thoái kinh tế như dự kiến của quỹ là 3,4%: hiện tại mức suy giảm được đánh giá là 2,2%.

    Trả lờiXóa
  18. Hoàng Trọng Đứclúc 20:23 3 tháng 2, 2023

    Tôi rất khoái bài
    BÀI THƠ SẤM SÉT CỦA ĐẠI THI HÀO Vôi Xáchxô Tayto VỀ NGÀI DÔN MẮC KÊN
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2018/09/bai-tho-sam-set-cua-ai-thi-hao-voi.html

    Trả lờiXóa
  19. Hoàng Trọng Đứclúc 20:27 3 tháng 2, 2023

    Và bài Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015
    MONG ÔNG JOHN MCCAIN ĐỪNG MANG KIEV ĐẾN HÀ NỘI

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/06/mong-ong-john-mccain-ung-mang-kiev-en.html

    Giá như các nhà báo Việt Nam, đặc biệt là các báo VnExpress, Thanh niên, VietNamNet, VTC... hiểu rõ 2 bài trên thì Google.tienlang khỏi phải nhọc nhằn cảnh báo suốt nhiều năm qua...

    Trả lờiXóa
  20. TTX VN: Thời sự Quốc tế chiều 3/2. Nga đánh bại Ukraine ở Zaporizhia, áp sát Bakhmut; Serbia bác tin về NATO
    165.983 lượt xem Đã công chiếu 7 giờ trước
    VNEWS - Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết, lực lượng của họ đánh bại quân đội Ukraine xung quanh thành phố Vasylivka thuộc tỉnh Zaporizhia, gần điểm nóng Bakhmut và đang tiếp tục các cuộc tấn công. Trong khi đó theo Ria Novosti, quyền Thống đốc vùng Kherson, ông Volodymyr Saldo khẳng định, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng cắt ngang sông Dnepr. Ở một diễn biến khác, phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Serbia hôm 2/2, Tổng thống Aleksandar Vucic đã bác bỏ khả năng nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông Vucic đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình hòa giải với Kosovo để theo đuổi con đường trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU).

    Xin mời quý vị xem thêm những tin tức đáng chú ý sau:
    Nga tuyên bố đạt thêm bước tiến gần Bakhmut
    Ukraine chịu tổn thất lớn khi cố cắt ngang sông Dnepr
    Serbia bác bỏ khả năng gia nhập NATO
    Nghị viện châu u tước quyền miễn trừ của 2 nghị sĩ đang bị điều tra tham nhũng
    FBI sẽ khám nhà cựu phó tổng thống Mike Pence
    https://www.youtube.com/watch?v=Oh2TQ4lIVCo

    Trả lờiXóa
  21. Tin Quốc tế 3/2 | Nga cảnh báo ớn lạnh về biện pháp trả đũa phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine
    13.708 lượt xem 3 thg 2, 2023
    CHIẾN SỰ CẬP NHẬT : https://bit.ly/TinQuocTe

    Nga sẽ sử dụng tiềm lực quân sự của mình một cách đầy đủ hơn để đáp trả việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev, người phát ngôn chính thức của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, RIA Novosti đưa tin.

    Tin Quốc tế 3/2 | Nga cảnh báo ớn lạnh về biện pháp trả đũa phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine @TinTucVietOfficial

    00:36 Nga cảnh báo ớn lạnh về biện pháp trả đũa phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine
    02:11 Quân Ukraine chịu tổn thất nặng nề khi cố cắt ngang sông Dnepr
    03:53 Đức cho rằng phương Tây đứng sau vụ phá hoại Nord Stream
    05:42 Ukraine muốn đẩy Trung Quốc rời xa Nga, nhiều người Mỹ nói Washington ủng hộ quá nhiều cho Kiev
    https://www.youtube.com/watch?v=sFfA4dfAjNA

    Trả lờiXóa
  22. Bài bậy bạ của báo Công an Tp HCM:
    ====
    Để không còn người vui người buồn!
    Thứ Bảy, 30/04/2022 11:55
    https://congan.com.vn/tin-chinh/de-khong-con-nguoi-vui-nguoi-buon_130499.html

    (CATP) Tôi đã hiểu, đất nước tôi, đất nước chúng ta trải qua những cuộc chiến vô cùng khốc liệt; máu và rất nhiều máu nhưng "lòng mẹ vẫn rộng vô cùng...".

    30-4-1975, tôi 17 tuổi, đang học trung học phổ thông thì miền Nam được giải phóng. Tôi còn nhớ như in hình ảnh bãi biển Quy Nhơn (Bình Định) lúc đó ngổn ngang vũ khí, quân trang, quân dụng, những chiếc xe quân sự, xe tăng đâm đầu xuống biển và cả những xác chết vương vãi trên bãi biển... Và tôi đi tìm các anh chị tôi không biết bây giờ đang ở đâu. Tâm trạng hoang mang, lo lắng cho số phận của chính gia đình mình.
    https://congan.com.vn/tin-chinh/de-khong-con-nguoi-vui-nguoi-buon_130499.html

    Trả lờiXóa
  23. Hãy xem Ls Thái Bảo Anh 'tiên đoán' từ năm 2016 đến nay có đúng ko nhé:
    ====
    Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016
    LUẬT SƯ THÁI BẢO ANH "TIÊN ĐOÁN" HẬU PHÁN QUYẾT CỦA PCA

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2016/07/luat-su-thai-bao-anh-tien-oan-hau-phan.html?m=0
    Lời dẫn: Luật sư Thái Bảo Anh- Đoàn LS TP Hồ Chí Minh- tuy cũng được đào tạo tại Mỹ theo Chương trình Fulbright (cùng lò Fulbright với mấy anh như Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Trương Huy San- San hô...) nhưng ông đã nhanh chóng chiếm được sự tin yêu, kính trọng của đồng nghiệp trong và ngoài nước. Google.tienlang xin chép về đây một stt mới nhất của ông trên trang fb cá nhân.
    **************************************
    Bao Anh Thai
    Hậu phán quyết của PCA:
    1. Trung Quốc sẽ (thực ra là "đã") tuyên bố rằng phán quyết đó là tờ giấy lộn;
    2. Trung Quốc sẽ tăng cường lực lượng không, hải quân tới Hoàng Sa và Trường Sa;
    3. Lực lượng chấp pháp của Trung Quốc (ngư chính, cảnh sát biển, tàu cá dân sự do quân nhân điều khiển) sẽ trở nên đặc biệt hung hăng - sẽ có nhiều vụ đâm chìm tàu cá của các nước liên quan Phi, Việt Nam, ...;
    4. Các lực lượng không và hải quân của Trung Quốc sẽ áp dụng các chiến thuật của Nga đối với hải và không quân NATO ở Biển Đen và Baltic - máy bay và tàu chiến Trung Quốc sẽ tiếp cận, có hành vi đe doạ các tàu chiến và máy bay Mỹ đi vào vùng 2 quần đảo. Dự đoán là sẽ có va chạm (không nổ súng) và có thiệt hại (kiểu như máy bay va nhau như hồi chục năm trước ở đảo Hải Nam);

    Vùng trong vạch màu xanh dương là vùng mà Phil đề cập trong hồ sơ kiện TQ; những chấm đỏ là vùng Việt Nam đang quản lý và có quân đồn trú - Nguồn ảnh từ PCA

    Bản đồ chủ quyền biển đảo chồng lấn của các nước trên Biển Đông. (Hình: Business Insider).
    + Màu đỏ là đường chín đoạn của TQ
    + Màu tím là yêu sách của VN;
    + Màu Hồng là yêu sách của Phill;
    + Màu vàng là Brunei;
    + Màu xanh lá cây là Malaixia
    5. Mỹ đang trong kỳ bầu cử nên hạn chế phản ứng mạnh trước sự leo thang của Trung Quốc;
    6. Chính quyền của Phi sẽ tuyên truyền về phán quyết của PCA là một thắng lợi lớn đối với nhân dân của mình để dọn đường cho bước 7 dưới đây;
    7. Phi tiến hành đàm phán phân chia quyền khai thác (bao gồm cả thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế...) với Trung Quốc. Mỹ sẽ có quan điểm "khuyến khích các bên giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế";
    8. Trung Quốc và Phi đạt được thoả thuận phân chia quyền lợi;
    9. Trung Quốc sẽ tuyên truyền cho nhân dân mình về thoả thuận đạt được là cơ sở chứng minh chủ quyền của mình (Phillipines đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc thì mới chịu đàm phán) và việc phân chia khai thác là thiện chí của Trung Quốc với các bên;
    10. Phillipines sẽ tuyên truyền cho dân của mình là Trung Quốc đã chấp nhận chủ quyền của Phillipines nên Phillipines sẵn sàng phân chia khai thác để tận dụng được nguồn tài nguyên mà họ chưa có đủ nguồn lực để khai thác;
    11. Trung Quốc sau khi đạt thoả thuận với Phillipines sẽ chơi rắn với tất cả các quốc gia chưa đàm phán (sẵn sàng sử dụng các sức ép kinh tế, ngoại giao, quân sự).
    Phần còn lại về phía Việt Nam, các bạn đang vui mừng vỗ tay hoan hô Phillipines tự nghĩ tiếp.

    Thái Bảo Anh

    Trả lờiXóa
  24. Và vì Ls Thái Bảo Anh 'tien đoán' đúng nên hãy xem:
    ===
    Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020
    VÌ SAO VIỆT NAM KHÔNG HOAN NGHÊNH TUYÊN BỐ CỦA MỸ Ở BIỂN ĐÔNG?

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/07/vi-sao-viet-nam-khong-hoan-nghenh-tuyen.html

    Trả lờiXóa
  25. Nếu ngẫm nghĩ "vì sao" đau đầu thì hãy xem bài đơn giản:
    Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020
    Google.tienlang xin "cầm tay chỉ việc" cho báo chí: TẠI SAO VN KHÔNG HOAN NGHÊNH TUYÊN BỐ POMPEO?

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/07/googletienlang-xin-cam-tay-chi-viec-cho.html

    Trả lờiXóa
  26. Военкоры сообщают, что ВСУ потеряли контроль над северными кварталами Артёмовска - Các phóng viên quân sự báo cáo rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất quyền kiểm soát các khu vực phía bắc Bakhmut- Artyomovsk
    Hôm nay, 23:45
    https://topwar.ru/210266-voenkory-soobschajut-chto-vsu-poterjali-kontrol-nad-severnymi-kvartalami-artemovska.html
    Thông tin đến từ Artyomovsk rằng, dưới sự tấn công dữ dội của các đơn vị tấn công Nga, quân địch đã mất quyền kiểm soát các khu vực phía bắc của thành phố. Các hoạt động tấn công trực tiếp vào cụm Artyomovskaya (Bakhmutskaya) được thực hiện bởi các binh sĩ Wagner PMC.

    Thông tin rằng những người từ Wagner chiếm phần phía bắc của Artemovsk xuất hiện trên kênh WarGonzo. Trước đây, các phóng viên quân sự của phương tiện truyền thông này thường nói, chạy trước. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, sau một hoặc hai ngày, lệnh Wagner đã xác nhận thông tin được lên tiếng.

    Hiện tại, các phóng viên quân sự viết rằng các biệt đội Nga đang tiến hành một cuộc càn quét ở phía bắc Artyomovsk. Các nhóm tấn công khác đang di chuyển về phía tây nam của thành phố - theo hướng Chasov Yar, nằm trên một ngọn đồi so với Artemovsk (Bakhmut). Đặc điểm địa lý này, ở một mức độ nhất định, làm phức tạp thêm công tác chiến đấu nhằm bao vây hoàn toàn đồn trú Bakhmut của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Các máy bay chiến đấu của PMC "Wagner" tiến đến ngã tư Artyomovsk-Konstantinovka và Chasov Yar-Kurdyumovka, nằm ở phía tây nam Krasnoye (Ivanovsky).
    Đồng thời, các trận chiến đang diễn ra ở phía nam của Artyomovsk. Những tổn thất lớn được duy trì bởi lực lượng dự trữ của tổ chức dân tộc chủ nghĩa "Azov" (một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga), trước đây được chuyển đến thành phố để ngăn chặn sự bao vây của quân đội Nga.

    Trả lờiXóa
  27. Nhà báo Đức mở mắt cho người Ukraina trước những lời dối trá của EU
    07:27 05.02.2023

    Moskva (Sputnik) - Các nhà lãnh đạo châu Âu không nên đặt ra hy vọng hão huyền cho Ukraina trong việc nước này gia nhập EU, nhà báo Florian Neuhann của kênh truyền hình Đức DF bày tỏ quan điểm như vậy khi bình luận về hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraina tổ chức tại Kiev.
    "Chúng ta phải kính nể Ursula von der Leyen: bà ta thông thạo nghệ thuật thể hiện chính trị. Đâu quả là biểu tượng mạnh mẽ", tác giả viết. Ông nhắc lại cách các đại biểu châu Âu để lại chữ ký trên lá cờ Ukraina, họ gọi Vladimir Zelensky là "Vladimir thân yêu", - đồng thời nói rằng hội nghị thượng đỉnh là cuộc gặp gỡ "gia đình".

    "Gia đình ư? Thật ư? Những từ này là sản phẩm của một cuộc cạnh tranh hùng biện mà von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel (cả hai đều không ưa nhau) đã tiến hành trong vài tuần. Ai sẽ tìm ra những biểu tượng mạnh nhất, ai sẽ đến Ukraina trước, ai sẽ hứa hẹn nhiều nhất với đất nước?", - nhà báo Florian Neuhann nói.

    Theo ông, sự cạnh tranh này tạo ra những hy vọng hão huyền cho Kiev, đây là vấn đề của cả châu Âu. Và mặc dù cả von der Leyen lẫn Michel đều không đưa ra những lời hứa cụ thể, nhưng nội dung tổng thể của chuyến thăm này có thể tạo ra “ảo tưởng sai lầm” cho Ukraina rằng việc gia nhập EU, hoặc ít nhất là bắt đầu nhanh chóng các cuộc đàm phán gia nhập, là chuyện có thật.
    .....
    Xem thêm:
    Thủ tướng Đức Scholz cảnh báo việc phá hoại sự thống nhất của EU trong việc ủng hộ Ukraina
    14 Tháng Mười Hai 2022, 16:35
    https://sputniknews.vn/20221214/thu-tuong-duc-scholz-canh-bao-viec-pha-hoai-su-thong-nhat-cua-eu-trong-viec-ung-ho-ukraina-20017236.html
    ....
    Theo nhà báo Neuhann, quan điểm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Ukraina "sẽ còn mất nhiều thập kỷ" để gia nhập Liên minh châu Âu, cũng như quan điểm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, rằng bản thân khối này cần cải tổ trước khi có khả năng "mở rộng nghiêm trọng" để vẫn còn hiệu lực.
    Ngoài ra, Ukraina cần phải giải quyết vấn đề lớn về "tham nhũng khủng", mà theo nhà báo, "với tất cả sự tôn trọng" không liên quan đến một số cuộc truy lùng công khai ngoạn mục trên các phương tiện truyền thông, được thực hiện ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh với các quan chức châu Âu.
    Tác giả bài viết bày tỏ quan điểm rằng Ukraina "xứng đáng" nhận được sự ủng hộ của châu Âu.
    "Nhưng Ukraina cũng xứng đáng được các quan chức cấp cao nhất của châu Âu thành thật với nước này và không gieo hy vọng hão huyền", - nhà báo Neuhann kết luận.

    Trả lờiXóa
  28. Truyền thông Mỹ tiết lộ với Zelensky tin xấu về vũ khí phương Tây
    01:48 05.02.2023
    Moskva (Sputnik) - Trong khi nguyện vọng của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky về việc gửi xe tăng và các thiết bị quân sự khác vào nước này đã được các nước phương Tây chấp thuận, nhưng hy vọng sử dụng chúng để chống Nga của ông ta khó có thể sớm thành hiện thực, nhà bình luận Lara Jakes viết trong bài xã luận cho The New York Times.
    "Gói viện trợ quân sự mới cho Ukraina, được công bố hôm thứ Sáu, bao gồm các loại vũ khí tầm xa nhất chưa được sử dụng để đẩy lùi quân đội Nga và tấn công các mục tiêu hậu cần ở xa phía sau chiến tuyến quá muộn để có thể được sử dụng chống lại một cuộc tấn công rộng lớn của Nga dường như đã bắt đầu diễn ra ở miền đông Ukraina. Đây là trường hợp của hầu hết xe tăng, phương tiện chiến đấu và tên lửa phòng không của phương Tây, điều mà các nhà lãnh đạo phương Tây đã hứa sau nhiều tháng được Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky thuyết phục", - nhà báo Lara Jakes lưu ý.

    Ông Jakes cho biết hầu hết các loại vũ khí hiện đại sẽ cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng vì các lực lượng Ukraina chưa bao giờ sử dụng chúng, một quá trình sẽ mất hàng tháng hoặc thậm chí một năm.
    Ngoài việc huấn luyện, nhà quan sát này chỉ ra một vấn đề khác đối với Ukraina: việc chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự mới sẽ mất nhiều thời gian trước khi chúng có thể được tung ra chiến trường.
    “Một số vũ khí, chẳng hạn như bom tên lửa dẫn đường mà Hoa Kỳ đang cung cấp trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự trị giá 2,17 tỷ USD, sẽ cần phải được sửa đổi từ các kho dự trữ hiện có hoặc thậm chí được chế tạo từ đầu”, - nhà báo Jakes nói tiếp.
    Trong khi các khí tài quân sự được hứa hẹn, chẳng hạn như xe chiến đấu Bradley của Mỹ, sẽ sớm đến Ukraina, nhiều người ở phương Tây than thở về việc bỏ lỡ cơ hội ngăn Nga cố gắng giành thế chủ động trong cuộc xung đột với vũ khí phương Tây.
    "Quá nhiều thời gian đã bị lãng phí", - nhà báo Mỹ dẫn lời ông Heinrich Brauss, cựu quan chức NATO và tướng Đức đã nghỉ hưu.

    Trả lờiXóa
  29. Báo Đức: Panzer für die Ukraine
    Bisher wenige Zusagen für "Leoparden" -Xe tăng cho Ukraine
    Cho đến nay, rất ít cam kết cho "Leopards"

    02.04.2023 17:10
    https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-panzer-lieferungen-portugal-101.html
    Đức từng bị chỉ trích vì chần chừ trong vấn đề xe tăng - nhưng giờ đây các nước khác cũng đang do dự. Cho đến nay, những cam kết cụ thể cho "Leopard 2" dường như chỉ đến từ Đức và Ba Lan - và bây giờ là cả Bồ Đào Nha.Cho đến nay, cam kết của các nước châu Âu về việc cung cấp xe tăng "Leopard 2" cho Ukraine dường như thấp hơn dự kiến. Đối với biến thể hiện đại "Leopard 2A6" nói riêng, dường như vẫn chưa có xác nhận nào cho đến nay, ngoại trừ từ Đức - tình hình cung cấp mỏng, hãng thông tấn dpa đưa tin, trích dẫn giới chức chính phủ Berlin. Ba Lan trước đó đã hứa với phiên bản 2A4 cũ hơn.Theo một báo cáo của "Spiegel", Thủ tướng Olaf Scholz đã cố gắng nhận thêm các cam kết giao hàng qua điện thoại từ những người đồng cấp của mình. Tuy nhiên, tuần trước, không có quốc gia châu Âu nào khác muốn đưa ra các cam kết giao hàng cụ thể tại một hội nghị trực tuyến do Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius tổ chức, tạp chí đưa tin.Hà Lan, vốn đã công khai thông báo giao hàng cho Ukraine, không muốn nói cụ thể hơn.

    Bồ Đào Nha muốn giao hàng - nhưng bao nhiêu?Hiện Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa cũng đã hứa hẹn với "Leopard 2A6", nhưng chưa cho biết số lượng bao nhiêu. "Chúng tôi hiện đang làm việc để có thể thực hiện mà không cần một số xe tăng của mình. Tôi biết chúng tôi sẽ gửi bao nhiêu xe tăng tới Ukraine, nhưng điều đó sẽ chỉ được công bố trong thời gian tới", Costa nói trong chuyến thăm quân đội tới Trung Phi. cộng hòa. Theo đó, những chiếc xe tăng sẵn sàng sử dụng sẽ được chuyển đến Ukraine và những chiếc bị lỗi sẽ được sửa chữa để khả năng phòng thủ của Bồ Đào Nha không bị suy giảm và nước này có thể tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ của NATO.Khi hứa hẹn với các xe tăng chiến đấu của Đức, Scholz nói rằng mục đích ban đầu là trang bị "Leopard 2" cho hai tiểu đoàn xe tăng ở Ukraine. Theo hệ thống của Bundeswehr, một tiểu đoàn bao gồm 44 xe tăng chiến đấu chủ lực, theo hệ thống của Ukraine chỉ có 31. Người ta không biết Scholz đang đề cập đến hệ thống nào. Đức ban đầu sẽ cung cấp 14 "Leopard 2A6".

    Trả lờiXóa
  30. Báo Đức: EU und die Ukraine. Kein Beitritt auf der Überholspur- EU và Ukraina. Kỳ vọng càng cao, thất vọng
    càng đau
    04.02.2023 3:19 chiều
    Việc Ukraine gia nhập EU không chỉ là một hình thức. Helga Schmidt nói: Bởi vì ngay cả khi đất nước đang chiến đấu để sinh tồn trên chiến trường, Brussels cũng không được nới lỏng các quy định về gia nhập.
    Ukraine xứng đáng trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Đó là những gì Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã nói, rõ ràng và dứt khoát - và ông ấy đã thúc đẩy Thủ tướng Denys Schmyhal của mình tiến thêm một bước: Chỉ hơn hai năm nữa, vào năm 2025, đất nước của ông ấy sẽ sẵn sàng gia nhập, Thủ tướng đảm bảo với chúng tôi, bởi vì sau đó chúng tôi sẽ được thực hiện với nó tất cả các chuẩn bị.

    Con người bạn có thể hiểu điều đó. Hai người đàn ông không chỉ nhìn thấy mình phải đối mặt với các cuộc tấn công của Nga cả ngày lẫn đêm, mà tất nhiên, họ cũng nhìn thấy dân số của họ. Và cô ấy mong đợi tin tốt lành trong cuộc chiến hàng ngày khó khăn khủng khiếp. EU đã trở thành nơi khao khát, châu Âu là ánh sáng cuối đường hầm quá dài.
    Kỳ vọng chỉ có thể thất vọng
    Kỳ vọng bây giờ cao đến mức họ chỉ có thể thất vọng. Zelenskyi lúc nào cũng kêu gọi nhanh chóng gia nhập EU - những người đồng hương của ông ấy hầu như nghe thấy điều đó hàng ngày, giống như các nhà lãnh đạo EU từ Brussels đến Kyiv để dự hội nghị thượng đỉnh. Điều đó tạo ấn tượng rằng việc gia nhập câu lạc bộ chỉ là một hình thức. Nhưng nếu Brussels đưa ra các đoạn văn và nhấn mạnh vào các quy tắc thông thường, thì điều đó không thể đến trong tương lai gần. Các nguyên tắc trụ cột của EU không cho phép. Ngay cả đối với một quốc gia đã trở thành nạn nhân của chiến tranh xâm lược. Bây giờ điều đó nghe có vẻ vô tâm, nhưng đây là về những nguyên tắc trụ cột mà EU đang dựa vào - sự hiểu biết chung về luật pháp. Và điều đó đòi hỏi một thủ tục phức tạp cho mỗi quốc gia mới. Áp lực thời gian mà Zelenskyj đang tạo ra không phù hợp với điều đó. Anh ta làm dấy lên nghi ngờ rằng, theo quan điểm của anh ta, có thể có một sự gia nhập bổ sung cho Ukraine: rằng đất nước của anh ta đang trên đường nhanh chóng gia nhập Liên minh. Cầu thang dài để vào. Ukraine chỉ là một ứng cử viên cho việc gia nhập, điều này đặt nước này ở bước đầu tiên trên nấc thang dài để gia nhập. Chỉ riêng 27 người đứng đầu nhà nước và chính phủ của các quốc gia thành viên quyết định có nên tiếp tục giai đoạn hai hay không - điều đó có nghĩa là các cuộc đàm phán gia nhập thích hợp có thể bắt đầu. Không chỉ như vậy, mà bằng cách nhìn kỹ vào những điểm yếu của Ukraine. Đó là: những đầu sỏ quyền lực làm đầy túi họ, nạn tham nhũng lên tận cấp cao của chính quyền và sự nghi ngờ về tính độc lập của các tòa án được cho là đang theo đuổi điều này. Hãy để quá trình nghỉ ngơi cho đến khi kết thúc chiến tranh. Điều đó có công bằng với một quốc gia đang vật lộn để sinh tồn trên chiến trường không? KHÔNG! Tuy nhiên, điều này không được dẫn đến việc mọi người nhắm mắt làm ngơ và làm nhẹ các quy tắc nhập cảnh.Sẽ tốt hơn nếu quá trình gia nhập bị đình chỉ cho đến khi chiến tranh kết thúc và Ukraine nhận được viện trợ tài chính tối đa trong thời gian đó, để nước này có cơ hội thực sự phù hợp với các cuộc đàm phán gia nhập.

    Trả lờiXóa
  31. Huỳnh Mai Thảolúc 10:14 5 tháng 2, 2023

    Phản đối báo Tuổi trẻ đưa tin dựa vào Reuters mà không lấy tin từ báo Cuba
    Tôi vừa đọc một bài trên báo Tuổi trẻ dựa vào bản tin của Hãng Reuters nói Cuba khó khăn thiếu thốn này nọ nhưng báo Tuổi trẻ không dám vào lấy tin của báo Granma tại link http://www.granma.cu/ và Prensa Latina- Hãng thông tấn của Chính phủ Cuba, (tương tự như Thông tấn xã Việt Nam) tại link: https://www.prensa-latina.cu/
    Hãy xem bài:
    ===
    Ratifican potencialidades de destino turístico del oriente de Cuba - Tiềm năng của một điểm đến du lịch ở miền đông Cuba vừa được phê duyệt
    https://www.prensa-latina.cu/2023/02/04/ratifican-potencialidades-de-destino-turistico-del-oriente-de-cuba
    Holguín, Cuba, ngày 4 tháng 2 (Prensa Latina) Bộ trưởng Bộ Du lịch Cuba, Juan Carlos García, hôm nay đã phê chuẩn tại đây điểm đến du lịch Holguín, ở phía đông của đất nước, là một trong những điểm quan trọng nhất ở quốc gia Caribe kể từ năm 1994 .
    Ngày 4 tháng 2 năm 2023
    CST21:21 (GMT) -0500
    Trong quá trình phân tích kết quả cực năm 2022, người đứng đầu Bộ nhấn mạnh vai trò của hoạt động thúc đẩy nền kinh tế Cuba, theo đó, ông cho biết thêm, trong năm mới này, cần phân tích những việc sẽ làm lại. để thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ và do đó thu hút nhiều du khách quốc tế.

    García nêu bật truyền thống xuất sắc trong dịch vụ khách hàng tại điểm đến, trong đó nổi bật là chất lượng của khách sạn Paradisus Río de Oro Resort & Spa, với sự công nhận quốc tế về dịch vụ chuyên nghiệp.

    Theo nghĩa này, ông nhấn mạnh rằng những người làm du lịch của Holguín là duy nhất, là giá trị gia tăng trong việc định vị điểm đến trên toàn thế giới, một ví dụ về điều này là sự phục hồi dần dần các hoạt động sau thời kỳ nghỉ dịch do Covid-19, khi đóng cửa vào năm 2022 với hơn 130 nghìn lượt khách đến từ Canada và Đức là chủ yếu.

    Trước những tình huống khẩn cấp mới mà lĩnh vực này được triệu tập, ông nói rằng cần phải phát triển trong việc gia nhập ngành du lịch quốc tế và để đạt được mục tiêu này "điều cần thiết là phải có cái nhìn vượt ra ngoài giới hạn của sản phẩm mặt trời và bãi biển và thúc đẩy tự nhiên, thành phố, lịch sử và văn hóa”.

    Do đó, ông chỉ ra một số thách thức của hệ thống trong lãnh thổ đang hồi sinh Gibara, một thành phố ven biển được tuyên bố là điểm đến du lịch vào năm 2017, với nhiều thuộc tính tự nhiên, cơ sở hạ tầng khách sạn tốt, truyền thống ẩm thực danh tiếng và ngoài ra, còn là trụ sở chính. của điện ảnh Liên hoan Quốc tế nổi tiếng.

    Để đạt được điều này, tinh thần đồng đội là rất quan trọng, từ cơ cấu chính phủ cho đến tất cả những người bằng cách này hay cách khác có ảnh hưởng ở đó, để tận hưởng trọn vẹn những gì còn được gọi là Villa Blanca de los Cangrejos, bộ trưởng nói thêm.

    Điểm đến Holguín, cách Havana khoảng 700 km, nổi bật với những trải nghiệm đa dạng được tận hưởng trong các phương thức du lịch dưới ánh mặt trời và bãi biển; thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và sức khỏe, trong số những thứ khác được khách du lịch nước ngoài và từ khắp nơi trên đất nước đón nhận.

    Trả lờiXóa
  32. "Ukraina là quốc gia khủng bố": LLVT Ukraina tiêu diệt thường dân bằng HIMARS
    Xem video clip:
    https://sputniknews.vn/20230205/ukraina-la-quoc-gia-khung-bo-llvt-ukraina-tieu-diet-thuong-dan-bang-himars-20997598.html

    Trả lờiXóa
  33. Đồng Thị Kim Thanhlúc 20:51 5 tháng 2, 2023

    ĐÍNH CHÍNH

    Ở bài CHUYỆN BUỒN CƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN KHÁNG CÁO CỦA BỊ CÁO BỎ TRỐN NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
    tôi có 1 ý kiến ttrao đổi như sau:
    ====
    Đồng Thị Kim Thanhlúc 20:11 1 tháng 2, 2023
    Bạn Nặc danh lúc 19:46 1 tháng 2, 2023 có câu hỏi rất hay:
    .....
    Nặc danhlúc 19:46 1 tháng 2, 2023
    Nói về luật xin hỏi chủ nhà một câu hỏi nhạy cảm nhưng chúng ta nên thành thật với nhau. Việc bác Trọng đọc lời chúc tết có vi phạm quy định nào của pháp luật về lễ nghi không ?. Nó cũng vì phạm nguyên tắc mà đảng cũng hay nói " đảng ko làm thay việc nhà nước" ko?
    .....
    Tôi xin trao đổi thẳng thắn với bạn: Theo quy định tại NGHỊ ĐỊNH số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC NGÀY KỶ NIỆM; NGHI THỨC TRAO TẶNG, ĐÓN NHẬN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, DANH HIỆU THI ĐUA; NGHI LỄ ĐỐI NGOẠI VÀ ĐÓN, TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI
    https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2013-ND-CP-to-chuc-ngay-ky-niem-nghi-thuc-trao-tang-don-nhan-hinh-thuc-khen-thuong-211362.aspx
    Tại Chương 2 quy định như sau:
    Chương 2.

    KỶ NIỆM NHỮNG NGÀY LỄ LỚN TRONG NƯỚC

    Điều 4. Các ngày lễ lớn

    Các ngày lễ lớn trong nước bao gồm:

    1. Ngày Tết Nguyên đán (01 tháng Giêng Âm lịch).

    2. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930).

    3. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch).

    4. Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975).

    5. Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954).

    6. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890).

    7. Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945).

    Điều 5. Ngày Tết Nguyên đán

    1. Chủ tịch nước chúc Tết trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam vào thời khắc giao thừa.

    2. Trước Tết Nguyên đán từ 5 đến 7 ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gặp mặt Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

    Như vậy, lẽ ra Lời chúc tết vừa rồi phải để bà Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đọc thì đúng hơn.
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/02/chuyen-buon-cuoi-lien-quan-en-khang-cao.html?showComment=1675257070876#c8046366048968429518
    ==== (Hết trích ý kiến trước của tôi.===
    Nay tôi xin ĐÍNH CHÍNH:
    Xin lỗi bạn Nặc danh lúc 19:46 1 tháng 2, 2023, trên kia là tôi sai!
    Thông tin mới, hôm nay tôi mới biết:
    - Hôm 30 Tết, tức ngày 21 tháng 1, 2023, bà Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội bầu làm Quyền Chủ tịch nước, nhưng hôm đó bà chưa nhận bàn giao từ ông Nguyên Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Do vậy, bà Võ Thị Ánh Xuân cũng không thể lạm quyền Chủ tịch nước để Chúc tết trên VTV và Đài TNVN.
    - Cách đây 23 giờ, báo SGGP đăng bản tin này:
    Lễ bàn giao công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân
    SGGPO
    04/02/2023 21:08 (GMT+7)
    Chiều 4-2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ bàn giao công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.
    https://www.sggp.org.vn/le-ban-giao-cong-tac-cua-nguyen-chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-cho-quyen-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-post677638.html

    Mà Nghị định quy định phải là Chủ tịch nước mới có quyền chứ không phải Phó Chủ tịch nên bà Xuân cũng không thể làm.
    Như vậy, tại thời khắc giao thừa, bác Nguyễn Phú Trọng Chúc Tết là phù hợp.

    Trả lờiXóa
  34. Rung chuyển chiến trường, cuộc tháo chạy bắt đầu || Bàn Cờ Quân Sự
    24.833 lượt xem Đã công chiếu 114 phút trước
    Rung chuyển chiến trường, cuộc tháo chạy bắt đầu || Bàn Cờ Quân Sự
    Theo chỉ đạo của Tổng thống Biden, máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ được giao cho Bộ Tư lệnh Miền Bắc Hoa Kỳ đã bắn hạ thành công khinh khí cầu giám sát tầm cao do TQ thả trên vùng biển ngoài khơi thuộc không phận Nam Carolina của Hoa Kỳ.
    https://www.youtube.com/watch?v=oUSjBdLIVF4

    Trả lờiXóa
  35. Tin Quốc tế mới nhất 5/2 | Vì sao Mỹ vẫn không cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine?
    4.269 lượt xem 5 thg 2, 2023
    CHIẾN SỰ CẬP NHẬT : https://bit.ly/TinQuocTe

    Việc Mỹ vẫn chưa gửi tiêm kích F-16 cho Ukraine bất chấp đề nghị liên tục từ Kiev khiến chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky không kỳ vọng nhiều về việc thay đổi cục diện chiến sự.

    Tin Quốc tế mới nhất 5/2 | Vì sao Mỹ vẫn không cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine? @TinTucVietOfficial

    00:33 Tổng thống Serbia: Việc phương Tây gửi xe tăng tới Ukraine chỉ giúp Nga ‘đoàn kết’ hơn
    02:53 100.000 thùng xăng dầu từ Nga chảy đều đặn vào trung tâm tài chính lớn nhất của Mỹ mỗi ngày
    04:20 Vì sao Mỹ vẫn không cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine?
    https://www.youtube.com/watch?v=VwNcKTeOjF8

    Trả lờiXóa
  36. TTX VN: Lào, Nga kết thúc cuộc tập trận LAROS-2022 – Tin thế giới - VNEWS
    7.097 lượt xem 7 thg 12, 2022
    VNEWS - Báo chí Lào ngày 7/12 đưa tin các binh sĩ nước này và Nga đã hoàn tất cuộc tập trận chung LAROS-2022 kéo dài 10 ngày tại tỉnh Xieng Khuang, miền Bắc nước Lào. Đây là hoạt động quân sự nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và giao lưu nhân dân.

    Mời quý vị và các bạn xem thêm: Phản công thất bại, 79 đơn vị pháo binh Ukraine bị tiêu diệt, hàng trăm binh lính tử trận - VNEWS
    https://www.youtube.com/watch?v=KwHmSMURI3M

    Trả lờiXóa
  37. Báo Ukraina:Ukraine’s Minister of Defence may leave his office, Chief of Intelligence considered to head it - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine có thể rời nhiệm sở, Cục trưởng Tình báo được cân nhắc thay thế
    CHỦ NHẬT, NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 2023, 10:38
    https://www.pravda.com.ua/eng/news/2023/02/5/7387980/
    Các nguồn tin cho biết bắt đầu từ tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov sẽ rời chức vụ của mình và Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), có khả năng sẽ thay thế đứng đầu Bộ Quốc phòng.

    Nguồn: Các nguồn trong Văn phòng Tổng thống Ucraina; Nội các Bộ trưởng Ukraine, cơ quan an ninh; nhận xét của Reznikov

    Chi tiết: Người ta lưu ý rằng đội của Tổng thống hiện đang xem xét việc chuyển Reznikov đi đâu, bởi vì "không ai trong Văn phòng Tổng thống có bất kỳ nghi ngờ gì về việc anh ta nên ở lại đội."

    Như một lựa chọn, Reznikov được coi là đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp mới. Theo Ukrainska Pravda, Bộ trưởng Tư pháp hiện tại, Denys Maliuska, có thể được cử làm đại sứ tại một quốc gia châu Âu.

    Budanov nhiều khả năng sẽ đứng đầu Bộ Quốc phòng thay thế. Được biết, anh ấy đang tìm người thay thế mình tại DIU.

    "Thật khó để Kyrylo rời khỏi DIU, anh ấy không muốn chuyển sang Bộ Quốc phòng vì nhận ra rằng đó là một bộ máy quan liêu khổng lồ. Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian để nghĩ về điều đó nữa", một nguồn tin trên cơ quan an ninh giải thích.

    Trong một cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda đăng tải dưới đây, Bộ trưởng Quốc phòng đã bình luận về khả năng từ chức khi được hỏi: "đây có phải là cuộc phỏng vấn cuối cùng của ông ấy trên cương vị này không".

    Trích dẫn từ Reznikov: "Tôi chưa có bất kỳ cuộc trò chuyện nào liên quan đến việc tôi từ chức khỏi vị trí này. Tôi sẽ lặp lại câu trả lời của mình với các phương tiện truyền thông khác: 'Mọi quan chức nên nhận ra rằng họ không tại vị suốt đời. Họ phải bắt đầu một giai đoạn và kết thúc nó '.

    Vì vậy, tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ biến cố nào. Tôi không xấu hổ về những gì tôi đã làm cả. Tôi chắc chắn sẽ có thứ gì đó để thể hiện [từ những điều] tôi đã làm. Và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Nhưng mỗi khi tôi nói chuyện với Ukrainska Pravda, điều gì đó thực sự xảy ra, đó là một dấu hiệu thú vị."

    Trả lờiXóa
  38. СМИ: непредвиденная стратегия Кремля разрушила планы Запада -Truyền thông: chiến lược không lường trước được của Kremlin đã phá hủy các kế hoạch của phương Tây
    22:19 06.02.2023
    https://ria.ru/20230206/ekonomika-1850152824.html
    Người dẫn chương trình LCI Pujadas nói rằng các chiến thuật kinh tế của Kremlin đã phá hỏng các kế hoạch của phương Tây
    MOSCOW, ngày 6 tháng 2 - RIA Novosti. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã không thể đè bẹp nền kinh tế Nga, David Pujadas thừa nhận trên sóng của kênh truyền hình Pháp La Chaîne Info , bình luận về dự báo cập nhật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
    IMF trong dự báo tháng Giêng đã cải thiện ước tính cho nền kinh tế Nga . Quỹ hiện kỳ ​​vọng GDP của Nga sẽ tăng 0,3% vào năm 2023, giảm từ mức giảm 2,3% vào tháng 10 năm ngoái. Dự kiến ​​tăng trưởng 2,1% vào năm 2024. Dự báo của quỹ cũng nói rằng vào năm 2022, Nga không trải qua suy thoái kinh tế dự kiến ​​là 3,4%: hiện tại mức suy giảm ước tính là 2,2%.
    "Chúng tôi đã dự đoán nền kinh tế sắp sụp đổ, chúng tôi đã dự đoán nhiều năm thâm hụt, nhiều năm nghẹt thở đối với Nga, và bây giờ các dự báo tăng trưởng mới nhất của IMF đang cho chúng tôi biết điều ngược lại. Nga sẽ không những không rơi vào suy thoái mà còn tăng trưởng cao hơn trong hai năm tới, so với EU hoặc Mỹ," ông nói.
    Hãng phim kết luận rằng Ngân hàng Trung ương Nga cùng với chính phủ đã thực hiện một số biện pháp giúp tránh hoảng loạn trong nước và ổn định đồng rúp của Nga.
    Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov , bình luận về dữ liệu mới từ IMF, nói rằng các đồng nghiệp nước ngoài bắt đầu thừa nhận những điều hiển nhiên.
    Phương Tây gia tăng áp lực trừng phạt Nga vì Ukraine . Vladimir Putin trước đây đã nói rằng chính sách kiềm chế và làm suy yếu nước Nga là một chiến lược dài hạn của phương Tây, và các biện pháp trừng phạt đã giáng một đòn nặng nề vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, mục tiêu chính của phương Tây là làm xấu đi cuộc sống của hàng triệu người. Ở Nga, người ta đã nhiều lần tuyên bố rằng Moscow sẽ giải quyết tất cả các vấn đề mà các đối thủ cạnh tranh tạo ra.

    Trả lờiXóa
  39. Ukraine bị nghi dùng vũ khí hóa học, Kremlin lên tiếng về tiết lộ của cựu Thủ tướng Israel
    Ukraine bị nghi ngờ đang triển khai một số loại vũ khí hóa học để chống lại binh sĩ Nga hoạt động ở vùng Donbass.
    Hôm 6/2, ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cho biết văn phòng của ông đã nhận được báo cáo về khả năng xảy ra tấn công hóa học “trong ít nhất hai tuần”. Theo đó, binh sĩ Ukraine được cho là đang triển khai “các hợp chất hóa học để làm binh sĩ Nga bị ốm”.

    Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay văn phòng của ông không có thông tin chính xác về vấn đề này nên từ chối bàn luận.
    RT dẫn lời ông Peskov cho biết, quân đội Nga sẽ chuyển những vụ việc như trên lên cấp chỉ huy, và đề nghị liên hệ với Bộ Quốc phòng để điều tra thêm. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa đưa ra bình luận.

    Tin đồn cho rằng một số đơn vị Ukraine có thể sử dụng đạn chứa hóa chất thả từ trên không đã lan truyền trên mạng xã hội từ giữa tháng Một.

    Còn theo Reuters, hôm 6/2, Ủy ban Điều tra quốc gia Nga biết họ đang xem xét cáo buộc lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí hóa học gần các thị trấn Soledar và Bakhmut ở miền đông Ukraine.

    Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh họ chưa bao giờ sử dụng vũ khí hóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào, đồng thời cáo buộc Nga đưa ra thông tin sai lệch.

    Điện Kremlin lên tiếng về tiết lộ của cựu Thủ tướng Israel

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối xác nhận hoặc bác bỏ tin tức nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa sẽ không ám sát người đồng cấp Ukraine. Theo ông Peskov, Moscow không muốn tiết lộ thông tin chi tiết liên quan đến các đối thoại nhạy cảm với lãnh đạo nước ngoài.

    Trước đó, hôm 4/2, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, trong cuộc gặp với Tổng thống Putin vào tháng 3/2022, nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần trấn an và đưa ra lời hứa ông Zelensky sẽ không bị “sát hại”.

    Khi được hỏi về thông tin trên, phát ngôn viên Peskov xác nhận, ông Putin và ông Bennett đã tổ chức “một cuộc đối thoại rất chuyên sâu”, và “thường xuyên liên lạc” trong khoảng thời gian ông Bennett giữ chức Thủ tướng Israel. Tuy nhiên, ông Peskov từ chối chia sẻ thông tin bí mật.

    Trả lờiXóa