Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Indonesia: Xác máy bay nát vụn sau khi rơi vào khu nhà dân

113 người trên máy bay Indonesia gặp nạn

Phát biểu với báo giới ngày 30/6, Tư lệnh Không quân Indonesia Agus Supriatna cho biết có tổng cộng 113 người trên máy bay quân sự C-130 Hercules bị rơi vào trưa cùng ngày ở phía Bắc thành phố Medan, thuộc đảo Sumatra, miền Tây nước này.

Tư lệnh Supriatna xác nhận 12 thành viên phi hành đoàn và 101 người khác có mặt trên máy bay Hercules C-130 khi máy bay này rơi và bốc cháy ở thành phố Medan.
Dưới đây là video ghi lại cảnh hiện trường máy bay rơi:
Ông cho biết vừa trở về từ hiện trường vụ tai nạn và nhiều khả năng không có ai sống sót sau vụ tai nạn này. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 49 thi thể trong vụ tai nạn.
Trưa 30/6, chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules của Không quân Indonesia đã đâm xuống một khu dân cư và phát nổ ngay sau khi cất cánh ở thành phố Medan. 
Máy bay cất cánh lúc 12 giờ 08 phút (giờ địa phương) và gặp nạn ngay sau đó 2 phút, cách căn cứ quân sự khoảng 5 km.
Lực lượng cứu hộ Indonesia làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: AFP/TTXVN
Chiếc máy bay C-130 Hercules, được sản xuất từ năm 1964, gặp nạn khi đang thực hiện vận chuyển hậu cần quân sự từ một căn cứ không quân ở Medan tới quần đảo Natuna hẻo lánh.
Truyền thông địa phương cho biết phi công đã phát đi yêu cầu được quay trở lại căn cứ do máy bay bị trục trặc kỹ thuật.
Truyền hình Indonesia đã phát đi hình ảnh cho thấy các ngôi nhà, khách sạn và xe cộ bị bốc cháy, với cột khói đen dày đặc, các toà nhà xung quanh hiện trường cũng bị hư hỏng nặng.
Các nhân chứng cho biết chiếc máy bay này đã bay trên khách sạn Golden Eleven vài lần với độ cao rất thấp. Lần thứ 3 khi chiếc máy bay bay qua, nó đã đâm phải mái của khách sạn và phát nổ ngay lập tức.

Hơn 100 người được cho là đã tử nạn trong vụ máy bay quân sự rơi trúng khu dân cư chỉ ngay sau khi cất cánh tại phía bắc Indonesia vào ngày 30/6.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân tron vụ rơi máy bay.

Vụ va chạm lớn gây nổ và khiến chiếc máy bay biến dạng.

Mảnh vỡ của máy bay tại hiện trường.

Nhân viên cứu hộ nhanh chóng dập lửa, dọn dẹp hiện trường.

Nhà cửa, các loại phương tiện đều vỡ vụn sau vụ va chạm máy bay.

“Cho đến bây giờ số người trên máy bay theo ghi nhận là 113 người. Và dường như không có ai sống sót,” Trung tướng Agus Supriatna chia sẻ trên đài Metro TV.

Nhân viên cứu hộ nỗ lực suốt đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.

Chiếc máy bay quân sự C-130B Hercules này được đưa vào sử dụng cách đây 50 năm. Có nhân chứng cho biết chiếc máy bay đã phát nổ trước khi rơi vào khu vực nhà dân. Địa điểm máy bay rơi là một vùng đang được quy hoạch tại Medan – một trong những thành phố lớn nhất của Indonesia. Elfrida Efi – nhân chứng ngay tại hiện trường nhìn thấy “chiếc máy bay bay rất thấp, nó lượn vài vòng trên đầu chúng tôi. Sau đó, đến lần hạ độ cao lần 3, nó mới rơi trúng mái khách sạn và phát nổ”.

Nỗi đau xé lòng của các thân nhân hành khách trên máy bay.
Cảnh sát chuẩn bị sẵn quan tài đựng thi thể nạn nhân
Theo truyền thông đưa tin, số thi thể được tìm thấy lên tới 55 người, song giới chức Indonesia từ chối xác nhận thông tin trên.

Ông Romali – chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu hộ Medan cho biết “chúng tôi phải dùng máy xúc đất để có thể di dời các mảnh vỡ máy bay. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân và hi vọng có thể hoàn thành công việc trong tối nay”.

Chiếc máy bay xấu số này đang trên đường từ một căn cứ không quân tại Medan di chuyển đến Tanjung Pinang. Giới truyền thông đưa tin phi công đã được lệnh trở về căn cứ vì phát hiện có lí do kỹ thuật song do sự cố xảy ra quá nhanh nên tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.


Hồng Hạnh (theo Reuters)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét