Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025

Báo Politico (Mỹ): KAJA KALLAS NÀI NỈ TRUMP, RẰNG “CHÂU ÂU KHÔNG THỂ MỘT MÌNH GÁNH VÁC GÁNH NẶNG CHIẾN TRANH Ở UKRAINA”!

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

Lời dẫn: Trong bài đăng trên Truth Social đầu tuần này, Trump viết rằng, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, ông tin Ukraine "có khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ Ukraine về hình dạng ban đầu (biên giới 1991), bao gồm cả Donbass lẫn Krưm và thậm chí có thể đi xa hơn nữa, đến Moskva!" Trump còn nói thêm, hoá ra Nga chỉ là “con hổ giấy”!

Macron và Zelensky hý hửng tuyên bố, vậy là Trump đã hiểu ra nhờ sự thuyết phục kiên trì của châu Âu và Zelensky, bây giờ, Trump đã thay đổi thái độ 180 độ, từ ủng hộ Putin sang ủng hộ Zelensky!

Thế nhưng hóa ra Macron và Zelensky đã mừng hụt vì họ chưa hiểu hết ẩn ý của Trump sau những lời “thay đổi 180 độ” trên kia! Chính Kaja Kallas - Nhà ngoại giao hàng đầu của EU đã nhắc nhở Macron và Zelensky, rằng ẩn ý của Trump sau những lời “thay đổi 180 độ” trên kia thực ra là Trump muốn rút lui khỏi Cuộc chiến Ukraina vì “Cuộc chiến ở Ukraina là sai lầm của Biden buồn ngủ” chứ không phải của Trump!

Xem thêm một vài bài: 

1. Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Politico (Mỹ) với tiêu đề Top EU diplomat warns Trump that Europe can’t shoulder Ukraine warburden alone Dịch: Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cảnh báo Trump rằng châu Âu không thể một mình gánh vác gánh nặng chiến tranh ở Ukraina

https://www.politico.com/news/2025/09/25/kaja-kallas-interview-trump-ukraine-war-00581253

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...

*****

Top EU diplomat warns Trump that Europe can’t shoulder Ukraine warburden alone – Dịch: Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cảnh báo Trump rằng châu Âu không thể một mình gánh vác gánh nặng chiến tranh ở Ukraina

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Politico (Mỹ)

LIÊN HỢP QUỐC — Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Kaja Kallas cảnh báo hôm thứ năm rằng châu Âu không phải là bên duy nhất có trách nhiệm giúp Ukraine chấm dứt chiến tranh với Nga.

Điều này đặc biệt đúng khi xem xét lời cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc ngừng giao tranh, bà cho biết trong một cuộc phỏng vấn bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

"Ông ấy (Trump) là người đã hứa sẽ ngăn chặn vụ giết người này," Kallas nói. "Vì vậy, chuyện này không thể đổ lên đầu chúng ta được, tức là Trump cũng phải tiếp tục chi tiền cho Ukraia."

Bình luận của bà được đưa ra khi Ukraine và các đồng minh đang cố gắng hiểu ý nghĩa của sự thay đổi đột ngột của Trump về cuộc chiến giữa Kyiv và Moscow.

Trong bài đăng trên Truth Social đầu tuần này, Trump viết rằng ông tin Ukraine "có khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ Ukraine về hình dạng ban đầu". Ông nói thêm rằng điều này sẽ diễn ra với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu và NATO, những bên "có thể làm bất cứ điều gì họ muốn" với vũ khí của Mỹ.”

Trong khi nhiều quan chức châu Âu hoan nghênh sự thay đổi giọng điệu ủng hộ hơn đối với Ukraine, một số người cảnh báo rằng Trump có thể đang ám chỉ rằng ông có ý định rút lại sự can dự của Mỹ và miễn trừ trách nhiệm cho Washington.

Kallas, đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Ủy ban châu Âu, cho biết sẽ không có NATO nếu không có Hoa Kỳ.

Mỹ là đồng minh lớn nhất của NATO. Vì vậy, nếu bạn nói về những gì NATO nên làm, điều đó cũng có nghĩa là những gì Mỹ nên làm”, bà nói.

Gần đây, Trump đã gây sức ép lên các nước NATO để ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu dầu khí của Nga, và ông đã đưa ra điều kiện cắt giảm này để Washington áp dụng thuế quan hoặc lệnh trừng phạt riêng đối với Moscow.

Trump đã đúng,” Kallas nói. “Chúng ta đã giảm 80% lượng dầu khí mua vào, nghĩa là nếu tất cả mọi người đều làm như chúng ta, tác động có thể lớn hơn. Chúng ta đã áp dụng 19 gói trừng phạt. Nếu các đồng minh làm theo, chiến tranh sẽ kết thúc sớm hơn.”

Trong khi nhấn mạnh rằng châu Âu đã giảm sử dụng năng lượng từ Nga, Kallas lập luận rằng Washington có vai trò trong việc thuyết phục Hungary và Slovakia - hai nước nhập khẩu năng lượng Nga lớn nhất trong khối - chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga. Bà nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có "đòn bẩy" đối với các nước này, đồng thời chỉ ra cuộc điện đàm giữa Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán là một bước đi tích cực.

Trong khi các thành viên cấp cao trong nhóm của Trump, như Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên về các sứ mệnh hòa bình Steve Witkoff, lập luận rằng việc trừng phạt Nga có thể đe dọa khả năng đàm phán của nước này, thì theo Kallas, Moscow vẫn chưa tiếp cận các cuộc đàm phán đó một cách "thiện chí".

Bà cho biết: “Tôi hiểu những gì người Mỹ đang nói - rằng họ không thể gây áp lực lên Nga vì điều đó sẽ đóng lại các kênh liên lạc mà họ có với Nga, và họ là những người duy nhất làm trung gian trong việc này”.

Nhưng bà nhấn mạnh rằng những động thái tích cực từ phía Hoa Kỳ vẫn chưa mang lại kết quả.

Các vị đến đây với thiện chí, các vị đề xuất tất cả những điều này để [Nga] ngồi vào bàn đàm phán, nhưng thực tế họ chỉ leo thang. … Sự thiện chí này đã bị Putin lợi dụng,” bà nói. “Câu hỏi bây giờ là, các vị sẽ làm gì với điều này?”

Trong khi các nhà lãnh đạo đang họp tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, châu Âu đang trong tình trạng báo động sau hàng loạt vụ xâm phạm không phận của máy bay không người lái và máy bay quân sự Nga. Đan Mạch vẫn đang trong tình trạng báo động cao sau một loạt vụ phát hiện máy bay không người lái không rõ nguồn gốc trên các sân bay lớn.

Làm gia tăng căng thẳng, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao G20 tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm thứ năm rằng EU và NATO "về cơ bản đã tuyên chiến" với Moscow bằng cách ủng hộ Ukraine, theo bản dịch trực tiếp bài phát biểu bằng tiếng Nga.

"Putin đang thử thách chúng ta, xem ông ta có thể đi xa đến đâu. Ông ta muốn xem phản ứng của chúng ta", Kallas nói về các vụ vi phạm không phận. Trong khi các nhà lãnh đạo NATO muốn phản ứng mạnh mẽ để ngăn chặn các cuộc xâm nhập của Nga trong tương lai, Moscow cũng đang cố gắng gây lo ngại cho các nước thành viên.

"Nếu phản ứng của bạn quá mạnh, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến xã hội của chúng ta", bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng người dân đang lo lắng về việc chiến tranh sẽ lan sang lãnh thổ của họ. "Vì vậy, đó là hành động cân bằng mà các nhà lãnh đạo phải làm, chứ không phải là thổi bùng nỗi sợ hãi trong xã hội chúng ta."

Kallas cũng lập luận ủng hộ việc huy động tài sản bị đóng băng của Nga để giúp Ukraine trước các cuộc thảo luận giữa các bộ trưởng tài chính G7 dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1 tháng 10.

Nếu không ai trong số những người tham dự hội nghị có thể tưởng tượng rằng việc tái thiết Ukraine lại đến từ tiền thuế của người dân, thì chúng ta cần phải có giải pháp. Nga phải bồi thường thiệt hại mà họ đã gây ra”, bà nói.

SỬA ĐỔI: Phiên bản trước đã mô tả sai bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov về sự hỗ trợ của EU và NATO dành cho Ukraine.

Tác giả Felicia Schwartz và Nicholas Vinocur

*****

Bình luận của Google.tienlangKaja Kallas cho rằng "Ông ấy (Trump) là người đã hứa sẽ ngăn chặn vụ giết người này," Kallas nói. "Vì vậy, chuyện này không thể đổ lên đầu chúng ta được, tức là Trump cũng phải tiếp tục chi tiền cho Ukraia" Lập luận này của Kaja Kallas không thuyết phục vì giữa việc Trump "hứa chấm dứt chiến sự ở Ukraina" với việc "Trump cũng phải tiếp tục chi tiền cho Ukraina" chẳng có gì liên quan, không có mối quan hệ Nhân - Quả! 

Như Trump đã nói: “Cuộc chiến ở Ukraina là sai lầm của Biden buồn ngủ” chứ không phải của Trump! Xem thêm bài Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!

Năm 2014 châu Âu đã cùng với Biden buồn ngủ làm cuộc Cách mạng màu sắc EuroMaidan, thực chất là cuộc đảo chính lật đổ chế độ hợp hiến Yanukovych đê lập nên chế độ con rối - puppet, tân phát xít Kiev để bao vây Nga

Tháng 4 năm 2022, Biden cùng Boris Jhonson ra lệnh cho Zelensky phá hoại đàm phán hoà bình với Nga ở Istanbul và "Hãy chiến đâu thôi"!

Bởi vậy, ngày nay, Trump chỉ đơn giản là đi "dọn dẹp" những di sản hỗn loạn mà "Biden buồn ngủ” để lại mà thôi! "Dọn dẹp" không có nghĩa là Trump phải đi theo vết xe đổ của "Biden buồn ngủ”, tiếp tục viết séc trắng cho Zelensky!

Xem thêm bài Báo Washington Times (Hoa Kỳ): MỸ CHẲNG NHỮNG CẮT VIỆN TRỢ CHO ZELENSKY MÀ CÒN ĐÒI NỢ BẰNG CÁCH TƯỚC ĐOẠT CÁC DOANH NGHIỆP VÀ HẦM MỎ UKRAINA MÀ HỌ GỌI LÀ “HOÁN ĐỔI NỢ THÀNH VỐN CHỦ SỞ HỮU”

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Ông Kim Jong-un: Việc chuẩn bị cho đối đầu hạt nhân là nhiệm vụ hàng đầu của Triều Tiên
    13:20 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/ong-kim-jong-un-viec-chuan-bi-cho-doi-dau-hat-nhan-la-nhiem-vu-hang-dau-cua-trieu-tien-38590345.html

    Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp với các chuyên gia khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực hạt nhân đã gọi việc chuẩn bị cho một cuộc đối đầu hạt nhân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an ninh quốc gia, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.
    “Ông Kim Jong-un khẳng định chắc chắn rằng việc tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng của nhà nước cho đối đầu hạt nhân là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu nhằm bảo đảm tình hình an ninh của đất nước, là lựa chọn đúng đắn nhất cho hiện tại và tương lai, là nghĩa vụ bất biến mà chúng ta phải tuân thủ”, - KCNA dẫn lời.
    Theo hãng tin, ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng “lá chắn và thanh gươm hạt nhân” nhằm bảo đảm việc bảo vệ lợi ích và quyền lợi của đất nước, đồng thời việc sở hữu tiềm lực hạt nhân chiến lược “là sự bảo đảm đáng tin cậy cho an ninh trong tương lai”. Trong cuộc gặp, ông cũng đề ra “các nhiệm vụ chương trình” để nâng cao năng lực hạt nhân của quốc gia.
    Nhà lãnh đạo Triều Tiên trước đó từng tuyên bố rằng đất nước sẽ không bao giờ đổi bất kỳ điều gì để được dỡ bỏ trừng phạt và kiên quyết loại trừ khả năng phi hạt nhân hóa, bởi việc sở hữu vũ khí hạt nhân đã được luật pháp quy định, và chính phủ có nghĩa vụ phải bảo vệ quyền này.

    Trả lờiXóa
  2. Đức miễn cưỡng tiết lộ tình tiết vụ khủng bố "Dòng chảy phương Bắc"
    03:42 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/duc-mien-cuong-tiet-lo-tinh-tiet-vu-khung-bo-dong-chay-phuong-bac-38572520.html

    Trong suốt ba năm điều tra về khủng bố "Dòng chảy phương Bắc", chính phủ Đức đã chứng minh rằng họ không quan tâm đến việc công khai các tình tiết trong vụ này, Steffen Kotre, một thành viên của Bundestag thuộc đảng “Lựa chọn cho nước Đức” (AfD), nói với Sputnik.
    "Kết luận vẫn không thay đổi so với kết luận ngay sau vụ tấn công: chính phủ liên bang không muốn tiết lộ tình tiết. Chính phủ không quan tâm đến việc nhận khí đốt giá rẻ từ Nga, và, như trước đây và bây giờ, chính phủ không bảo vệ lợi ích của Đức", ông Kotre nói khi được hỏi về kết luận nào có thể được rút ra sau ba năm xảy ra khủng bố "Dòng chảy phương Bắc".
    Các vụ nổ trên hai tuyến đường ống xuất khẩu khí đốt sang châu Âu – “Dòng chảy phương Bắc 1” và “Dòng chảy phương Bắc 2” – xảy ra ngày 26/9/2022. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển khi đó không loại trừ khả năng đây là hành động phá hoại có chủ đích. Nhà điều hành Nord Stream AG cho biết mức độ hư hại là chưa từng có và không thể ước tính thời gian khắc phục. Viện Kiểm sát Nga đã khởi tố vụ án khủng bố quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga đã yêu cầu dữ liệu liên quan đến các vụ nổ, nhưng chưa bao giờ nhận được.
    Vào năm 2023, nhà báo Mỹ Seymour Hersh, người đoạt giải báo chí Pulitzer, đã tiến hành cuộc điều tra về các vụ tấn công vào “Dòng chảy phương Bắc”. Theo dữ liệu của ông, chất nổ đã được đặt dưới đường ống bởi các thợ lặn Mỹ trong cuộc tập trận Baltops 2022 của NATO và ba tháng sau đó phía Na Uy đã kích hoạt. Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden là người ra lệnh tiến hành phá hoại sau hơn chín tháng thảo luận bí mật với nhóm an ninh quốc gia. Ông lo ngại rằng Đức, quốc gia nhận khí đốt từ Nga qua “Dòng chảy phương Bắc”, sẽ không muốn tham gia hỗ trợ quân sự cho Ukraina.
    Đại diện thường trực của Nga tại LHQ, Vasily Nebenzya, nhiều lần khẳng định chính Mỹ và Anh là những nước cản trở việc khởi động một cuộc điều tra quốc tế khách quan về vụ khủng bố nhằm vào “Dòng chảy phương Bắc”.

    Trả lờiXóa
  3. Donald Trump và vợ Melania đã cãi nhau trên trực thăng
    02:23 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/donald-trump-va-vo-melania-da-cai-nhau-tren-truc-thang-38580705.html

    Theo một đoạn video do Sky News ghi lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ, Melania, đã cãi nhau trên trực thăng.
    Đoạn video cho thấy cặp đôi tổng thống đang sôi nổi thảo luận điều gì đó, Melania lắc đầu, và nhà lãnh đạo Mỹ chỉ ngón trỏ vào bà.

    Xem clip:
    https://t.me/tra_da_via_he/104291

    Trong một đoạn video được giới truyền thông công bố, Tổng thống Hoa Kỳ được nhìn thấy đang chỉ ngón trỏ vào vợ mình.

    Trả lờiXóa
  4. "Cối xay thịt." Lính đánh thuê kể chuyện xảy ra trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt
    05:11 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/coi-xay-thit-linh-danh-thue-ke-chuyen-xay-ra-trong-khu-vuc-chien-dich-quan-su-dac-biet-38587113.html

    Lính đánh thuê Colombia từng chiến đấu cho phe Kiev đã mô tả tình hình khốn khổ mà Lực lượng Vũ trang Ukraina phải đối mặt trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, tờ EL Pais cho biết.
    Người đàn ông này đã đào tẩu khỏi quân đội Ukraina sang Ba Lan và hiện đang cầu cứu Bộ Ngoại giao quê nhà.
    "Khi tôi trở về, tôi sẽ không im lặng, để mọi người không rơi vào cái bẫy tương tự. <…> Chúng ta cần phải rời đi. Đó là cối xay thịt. Nhiều người có con cái. Tôi chỉ muốn về nhà", người lính đánh thuê nói trong cuộc phỏng vấn với tờ EL Pais.
    Người lính đánh thuê này lưu ý rằng những người nước ngoài mới đến đang phải trải qua những điều kiện không thể chịu đựng nổi: máy móc, thiết bị chống máy bay không người lái, thực phẩm và nước uống của họ đều bị tịch thu. Công dân Colombia được tuyển mộ với lời hứa trả 12 triệu peso/tháng (khoảng 260.000 rúp), nhưng chỉ nhận được 65.000 peso (khoảng 1.400 rúp).
    Trong tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Lực lượng Vũ trang Ukraina không có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công và chỉ đang giữ vững vị trí bằng cách tái triển khai các chiến binh sẵn sàng chiến đấu nhất.
    Hồi cuối tháng 8, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov lưu ý rằng Lực lượng Vũ trang Ukraina đã cố gắng làm chậm cuộc tấn công của Nga vào mùa xuân và mùa hè nhưng đã phải chịu tổn thất to lớn. Theo ông, sáng kiến ​​chiến lược tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt hoàn toàn nằm trong tay Moskva.

    Trả lờiXóa
  5. Công chức Nga sẽ học hỏi từ công chức Việt Nam
    06:07 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/cong-chuc-nga-se-hoc-hoi-tu-cong-chuc-viet-nam-38587666.html

    Tuần này, chủ đề được thảo luận nhiều nhất liên quan đến Việt Nam trên các phương tiện truyền thông nước ngoài là tin tức về cơn bão Ragasa đang đến gần. Trong khi đó, báo chí Nga rất tích cực đưa tin về chiến thắng của ca sĩ Đức Phúc tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.
    Một số ấn phẩm Nga cho biết về quyết định của Tổng thống Putin tổ chức đào tạo công chức Nga tại Việt Nam vào năm 2025. Ngoài ra, trong bài tổng quan truyền thống “Việt Nam trên báo chí nước ngoài" chúng tôi cũng sẽ đề cập đến quan hệ đối ngoại và nền kinh tế Việt Nam.
    Ragasa sẽ rời đi, một cơn bão mới sẽ đến
    Ragasa có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ trong năm nay, để lại hậu quả tàn khốc từ Philippines đến Đài Loan và Hồng Kông, theo các hãng tin quốc tế. Sáng thứ Năm, bão Ragasa đã suy yếu khi đi vào vùng Đông Bắc Việt Nam, nhưng vẫn có thể gây mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc, có khả năng gây lũ lụt và lở đất. Tờ The Nation của Thái Lan đưa tin về việc thay đổi đường bay và hủy chuyến bay, cũng như về các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và công trình. Theo tờ Insurance Journal, một cơn bão nhiệt đới khác hiện đang hình thành ở vùng biển phía Đông Philippines, dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào Bắc Trung Bộ vào thứ Hai.
    Ca sĩ Đức Phúc và nước Nga
    Nhiều tờ báo Nga đã đưa tin về chiến thắng vang dội của ca sĩ Việt Nam Đức Phúc tại cuộc thi Intervision Song Contest được hồi sinh vào năm 2025. Họ ca ngợi sự hào nhoáng trong màn trình diễn, tinh thần yêu nước, giọng ca giàu cảm xúc. Một số bài viết ghi lại quá trình "lột xác" của Đức Phúc từ "vịt con xấu xí" tại Giọng hát Việt 2015 thành mỹ nam đẹp như sao Hàn Quốc. Các tờ báo cũng đưa tin về kế hoạch của Đức Phúc trở về Nga và những đóng góp của anh cho một tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em.
    Học tập tại Việt Nam
    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị tổ chức việc đào tạo công chức Nga tại Việt Nam vào năm 2025. Học viện Tổng thống (RANEPA) sẽ điều hành chương trình đào tạo này. Bộ Lao động Nga cùng với các cơ quan khác sẽ lựa chọn các cán bộ tham gia khóa đào tạo. Sau khi các cán bộ trở về Nga, RANEPA dự kiến ​​sẽ trình các đề xuất về cách thức áp dụng kinh nghiệm quản lý hành chính công của Việt Nam tại Nga, theo tờ báo Vưbor Narođa (Lựa chọn của Nhân dân) và các ấn phẩm khác.
    Việt Nam tìm đối tác thương mại mới
    Trang web của Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa tin về cuộc gặp tại New York trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung, cũng như về cuộc gặp của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio với Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và Bộ trưởng Lê Hoài Trung. Modern Diplomacy đưa tin rằng, Pakistan và Việt Nam sẽ sớm ký kết một thỏa thuận hợp tác. Việt Nam vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan của Trump cần tìm kiếm các đối tác thương mại mới. Thế mạnh của Pakistan về ngành dệt may, nông nghiệp và dược phẩm có thể mang lại lợi ích cho Việt Nam. Đồng thời, tốc độ công nghiệp hóa nhanh chóng và kinh nghiệm xuất khẩu của Việt Nam có tầm quan trọng to lớn đối với Pakistan, tờ báo viết. Vietnam Briefing cung cấp cái nhìn tổng quan về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong năm 2025. Giờ đây, 10 năm sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết, quan hệ đối tác Việt Nam - Hàn Quốc đang vươn lên một tầm cao mới. Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị thế là đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam. Hành trình chuyển đổi xanh, công nghệ cao cùng với thế mạnh liên tục trong các ngành công nghiệp khác, nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Việt Nam như một nhân tố chủ chốt trong chuỗi cung ứng và là trung tâm công nghệ tương lai và phát triển bền vững. Việt Nam cũng đã tái cấu trúc xuất khẩu sang Hàn Quốc: tăng trưởng nhanh chóng trong các ngành công nghệ cao và ô tô đang bù đắp cho sự sụt giảm trong lĩnh vực máy móc và dệt may.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các quan chức Liên minh châu Âu đang gây sức ép buộc Việt Nam gỡ bỏ các rào cản hành chính đối với hàng hóa EU do thâm hụt thương mại của khối này với Hà Nội ngày càng tăng trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu, theo báo Fashion Network. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, cán cân thương mại vẫn mất cân đối đáng kể, với mức thâm hụt thương mại của EU tăng gần 20% trong năm ngoái, lên khoảng 50 tỷ USD, theo dữ liệu của EU. Con số này tiếp tục tăng lên, đạt gần 30 tỷ USD trong nửa đầu năm nay và tăng lên vào tháng Bảy. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh áp lực thương mại ngày càng lớn, khi cả Hà Nội và Brussels đều tìm cách đa dạng hóa thị trường của mình trong khi phải đối mặt với các mức thuế quan mới từ Hoa Kỳ. Thủ tướng Việt Nam cho biết Hà Nội đang tìm kiếm các thỏa thuận thương mại mới trong năm nay để giảm thiểu tác động của các mức thuế quan mà Hoa Kỳ áp đặt đối với hàng hóa Việt Nam, theo Reuters. Theo ước tính của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), thuế quan của Hoa Kỳ áp đặt từ tháng 8 có nguy cơ làm giảm tới 1/5 kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ, khiến Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề nhất do thuế quan của Mỹ ở Đông Nam Á. Đến cuối năm nay, Việt Nam dự kiến ​​ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) với khối Mercosur, một khối thương mại lớn ở Mỹ Latinh, và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Vietnam Briefing phác họa một bức tranh tươi sáng về ngành du lịch Việt Nam. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng 21% so với năm 2024, ngang bằng với Nhật Bản về tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Bài viết xác định những yếu tố then chốt trong sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam: việc áp dụng hệ thống thị thực điện tử có giá trị lên đến 90 ngày dành cho công dân của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ; việc mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia; việc nâng cấp và mở rộng các cửa khẩu, nâng tổng số điểm xuất nhập cảnh lên 42, bao gồm sân bay, biên giới đường bộ và cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển; quan hệ đối tác hàng không với các quốc gia khác; và đầu tư vào cơ sở lưu trú du lịch. Du lịch chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam có tiềm năng lớn và đang trên đà tăng trưởng, được thúc đẩy bởi sự phát triển của du lịch y tế, nghỉ dưỡng, yoga, thiền, châm cứu và khám chữa bệnh. Du lịch sinh thái và du lịch mạo hiểm chiếm 47% tổng hoạt động du lịch. Du lịch văn hóa và lịch sử, cũng như du lịch ẩm thực và giáo dục, cũng đang phát triển. Việt Nam đang tận dụng các công cụ kỹ thuật số để quảng bá du lịch, bao gồm cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia, hệ thống đặt phòng trực tuyến, ứng dụng di động Vietnam Travel và hệ thống thanh toán kỹ thuật số. Ngành du lịch Việt Nam tiếp tục thu hút các nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực khách sạn, hàng không và dịch vụ kỹ thuật số. Bài viết cũng nêu bật những thách thức mà ngành du lịch Việt Nam đang phải đối mặt, bao gồm tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, trình độ ngoại ngữ còn hạn chế và các vấn đề môi trường. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đón 35 triệu lượt khách quốc tế, ngành du lịch sẽ đóng góp trực tiếp từ 13 - 14% vào GDP và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Còn Investfuture đưa tin về việc gia hạn thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí đến cuối năm 2050 theo hình thức liên doanh Rusvietpetro. Công ty sẽ được hưởng các ưu đãi thuế mở rộng và được cấp các lô đất mới ở miền bắc nước Nga. Và Medical Herald cho biết rằng, các chuyên gia Nga sẽ hỗ trợ Việt Nam thành lập Trung tâm Y học Hạt nhân. Tập đoàn Medscan sẽ cung cấp cho dự án các giải pháp công nghệ, hỗ trợ chuyên gia và đào tạo nhân sự.

      Xóa
  6. Hậu quả của thảm họa Chernobyl: những phát hiện bất ngờ trong khu vực cấm
    07:01 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/hau-qua-cua-tham-hoa-chernobyl-nhung-phat-hien-bat-ngo-trong-khu-vuc-cam-38579028.html

    Khu vực cấm đã trở thành một khu bảo tồn sinh thái và phóng xạ độc đáo. Các nhà khoa học quan tâm đến các loài động vật sống ở đó. Và những cuộc nghiên cứu gần đây của các chuyên gia đã tiết lộ những điều đáng báo động.
    Ếch đột biến màu đen
    Một nhóm các nhà sinh vật học Tây Ban Nha do Germán Orizaola dẫn đầu đã phát hiện ếch cây ở vùng Chernobyl có màu da sẫm hơn, đặc biệt là đen thẫm, thay vì màu xanh lá cây như thông thường.
    Các nhà nghiên cứu đã bắt được khoảng 200 con ếch cây với nhiều sắc thái đen khác nhau trong các đầm lầy gần Chernobyl. Họ đã ghi nhận một hiện tượng kỳ lạ: càng gần nhà máy điện hạt nhân, màu da của ếch càng tối hơn.
    Những con ếch sống ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa năm 1986 cũng chuyển sang màu đen.
    Điều này xảy ra do đột biến. Những con ếch đã thay đổi màu da và học cách sản xuất melanin - một sắc tố tự nhiên quyết định màu da, tóc và mắt, được tạo ra bởi tế bào melanocytes. Đây có thể là một phương tiện sinh tồn: melanin có thể bảo vệ da không chỉ khỏi bức xạ ion hóa mà còn khỏi ô nhiễm phóng xạ trong khu vực.
    Chó đột biến gen
    Những thay đổi này cũng ảnh hưởng đến những con chó đi lạc trong khu vực cấm. Các chuyên gia đã xác định được 52 gen ở những con chó đi lạc có thể liên quan đến việc tiếp xúc với ô nhiễm phóng xạ.
    Hóa ra, những con chó đi lạc đã hình thành các bầy đàn khác thường và sống gần nhau hơn nhiều so với chó hoang hoặc chó sói thông thường.
    Các nhà khoa học đã nghiên cứu khoảng 500 con chó và xác định được hai nhóm chính: một nhóm sống gần nhà máy điện hạt nhân, và nhóm thự hai sống ở chính Chernobyl.
    Không có con chó nào là thuần chủng. Trong cả hai quần thể, trung bình mỗi con chó có 25 giống trùng khớp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chó sói bị phơi nhiễm phóng xạ
      Chó sói ở Chernobyl cũng khiến các nhà khoa học ngạc nhiên.
      Năm 2014, Cara Love, nhà sinh vật học tiến hóa và độc tính sinh thái ở Đại học Princeton, cùng với nhóm nghiên cứu của bà đã theo dõi những chó sói bằng vòng cổ GPS được trang bị máy đo liều lượng bức xạ. Họ cũng lấy mẫu máu của những con vật này.
      Kết quả nghiên cứu cho thấy chó sói ở vùng cấm tiếp xúc với 11,3 millirem phóng xạ mỗi ngày trong đời, cao gấp hơn 6 lần mức cho phép đối với người lao động.
      Rõ ràng, chó sói ở vùng này đã thích nghi với những tác động nguy hiểm của phóng xạ. Điều này cũng dễ hiểu: chúng liên tục tiếp xúc với phóng xạ.
      Hơn nữa, nhóm nghiên cứu của Cara Love đã phát hiện ra rằng, chó sói thay đổi hệ miễn dịch tương tự cách bệnh nhân ung thư trải qua xạ trị. Phân tích gen chỉ ra một phần hệ gen của chó sói phát triển khả năng chịu ung thư.
      "Siêu giun" không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ
      Các nhà khoa học từ Đại học New York đã có một khám phá thú vị. Hóa ra, loài giun tròn Oscheius tipulae có khả năng chống chịu tốt với phóng xạ.
      Giun tròn Oscheius tipulae sống trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm đất và cơ thể các sinh vật khác, nổi tiếng với khả năng phục hồi và sửa chữa DNA hiệu quả.
      Bất chấp mức độ phóng xạ cao ở vùng Chernobyl, bộ gen của chúng vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ đó, chúng có thể thích nghi khá nhanh chóng với điều kiện khắc nghiệt.
      Bộ não nhỏ
      Các nhà khoa học từ Na Uy, Pháp và Hoa Kỳ đã đi đến một kết luận bi quan. Họ đã nghiên cứu 550 con chim thuộc 48 loài sinh sống trong khu vực Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl.

      Xóa
    2. Một nhóm nghiên cứu dưới sự chỉ đạo của Timothy Mousseau, giáo sư sinh học tại Đại học Nam Carolina, đã bắt chim bằng lưới ở tám khu rừng gần Chernobyl. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thể tích não của những con chim này nhỏ hơn 5% so với thể tích não trung bình của những con chim không tiếp xúc với mức độ phóng xạ cao.
      Như chúng ta có thể thấy, tác động của phóng xạ lên động vật hoang dã trong thời gian thảm họa nhân tạo lớn nhất trong lịch sử nhân loại là nghiêm trọng đến mức chúng ta vẫn tiếp tục quan sát hậu quả của nó cho đến ngày nay.
      Đây là thêm một bằng chứng cho thấy phóng xạ là một hiện tượng vật lý nguy hiểm, không phải là trò đùa.

      Xóa
  7. "Kiev sẽ sụp đổ": một vị giáo sư ở Hoa Kỳ đã kêu gọi Trump
    11:13 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/kiev-se-sup-do-mot-vi-giao-su-o-hoa-ky-da-keu-goi-trump-38574674.html

    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nên suy nghĩ trước về một kế hoạch dự phòng trong trường hợp Kiev sụp đổ, giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago phát biểu trên kênh YouTube của blogger Andrew Napolitano.
    "Nếu như vậy thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có lựa chọn nào? Câu trả lời là: hãy rời đi và đảm bảo rằng khi Kiev sụp đổ, sẽ không ai đổ lỗi cho ông", ông nói.

    Theo chuyên gia, tình hình trên chiến trường là không thể cứu vãn.
    "Ukraina đang ở trong tình thế tuyệt vọng, và chúng ta thì chịu không thể làm gì được nữa", ông kết luận.
    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nên suy nghĩ trước về một kế hoạch dự phòng trong trường hợp Kiev sụp đổ, giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago phát biểu trên kênh YouTube của blogger Andrew Napolitano.
    "Nếu như vậy thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có lựa chọn nào? Câu trả lời là: hãy rời đi và đảm bảo rằng khi Kiev sụp đổ, sẽ không ai đổ lỗi cho ông", ông nói.

    Theo chuyên gia, tình hình trên chiến trường là không thể cứu vãn.
    "Ukraina đang ở trong tình thế tuyệt vọng, và chúng ta thì chịu không thể làm gì được nữa", ông kết luận.

    Trả lờiXóa
  8. "Hãy nhớ lại Việt Nam": chuyên gia sốc trước tuyên bố của Trump về "hổ giấy" Nga
    15:10 26.09.2025
    https://kevesko.vn/20250926/hay-nho-lai-viet-nam-chuyen-gia-soc-truoc-tuyen-bo-cua-trump-goi-nga-la-ho-giay-38573787.html

    Phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gọi Nga là "hổ giấy" gây sốc, bởi vì hành động quân sự của Mỹ ở Afghanistan, Iraq và Syria, và trước đó ở Việt Nam và Triều Tiên, đã kéo dài và chỉ thất bại, chuyên gia chính trị Hungary Georg Spotle chia sẻ với Sputnik.
    Hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bài phát biểu của ông kéo dài gần 1 giờ đồng hồ. Sau cuộc gặp với Vladimir Zelensky tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Trump tuyên bố: với sự ủng hộ của EU, Ukraina có thể giành lại "đất nước của họ trong hình dạng ban đầu" và, "ai mà biết được, thậm chí có thể tiến xa hơn nữa". Zelensky sau đó nói rằng tuyên bố này khiến ông ta ngạc nhiên. Ngoài ra, trên mạng xã hội Truth Social thuộc sở hữu của Trump , Tổng thống Mỹ viết: ông cho rằng Nga đang tiến hành cuộc chiến ở Ukraina "một cách vô ích", và mô tả Liên bang Nga là "hổ giấy".
    "Tôi đã sốc trước những lời của Trump. Hãy nhớ lại Afghanistan. Cuộc chiến ở đó kéo dài bao lâu? 20 năm. Chống lại những người có râu mang súng trường. Và chúng ta đã thấy cảnh cuộc chạy trốn khỏi Afghanistan "có tổ chức" như thế nào. Và cả Iraq. Cuộc chiến ở đó kéo dài bao lâu? 8 năm. Sau đó Mùa xuân Ả Rập, Syria, nội chiến 7 năm. Tại sao lúc đó Nga phải là "hổ giấy"? Còn có thể nhớ lại Việt Nam và Triều Tiên, những nơi đã xảy ra chiến sự trước đây",- Spotle lập luận.
    Đã từng dặt chân đến thăm Moskva, các tỉnh Kursk và Belgorod vào tháng 9, chuyên gia nhấn mạnh : ông không nhận thấy ở bất cứ đâu cái gọi là "vấn đề kinh tế" mà Trump tuyên bố.
    "Giá xăng rẻ, như ở Mỹ, không có xếp hàng tại các trạm xăng.Giá cả ở siêu thị Moskva tương đương như ở Budapest, vì vậy tôi không nhận thấy bất kỳ sự tăng giá nào. Về công nghệ, tôi thấy rằng trong các trung tâm mua sắm, khách sạn và phòng hội nghị, robot đảm nhận việc dọn dẹp, chúng được lập trình thông qua mô-đun điều khiển với vi mạch.
    Những chiếc xe buýt điện mới cũng được vận hành không có tài xế, bởi vì chúng cũng được trang bị mô-đun điều khiển, chip, camera, cảm biến. Vì vậy, điều mà Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nói "người Nga dùng vi mạch từ máy giặt để sản xuất tên lửa", là hoàn toàn sai thực tế",- chuyên gia Spotle lưu ý.

    Nhà phân tích nhận định: bất chấp những tuyên bố của Trump rằng ông có khả năng giải quyết xung đột trong thời gian ngắn, hiện nay những tuyên bố của ông dẫn đến leo thang hơn, cũng như kế hoạch của NATO tăng cường phòng thủ chống máy bay không người lái ở sườn phía đông trong bối cảnh Ukraina tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào thường dân.
    Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng Trump đã đưa ra những tuyên bố mới liên quan đến tình hình ở Ukraina sau khi giao tiếp với Vladimir Zelensky, rõ ràng là dưới ảnh hưởng quan điểmcủa ông ta. Ông Peskov bổ sung:Điện Kremlin chưa nghe thấy những tuyên bố trực tiếp từ nguyên thủ Mỹ về việc từ bỏ lộ trình mang tính xây dựng hướng tới giải quyết xung đột Ukraina.

    Trả lờiXóa