Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2025

Báo Telegraph (Anh): ĐÃ ĐẾN LÚC CHẤM DỨT CHIẾN SỰ Ở UKRAINA!

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Telegraph (Anh) với tiêu đề This is how we end the Ukraine war – Dịch: Đây là cách chúng ta kết thúc chiến tranh Ukraina

https://www.telegraph.co.uk/news/2025/09/23/its-time-to-end-the-ukraine-war/

Phương Tây nên từ bỏ nỗ lực đánh bại Nga, nhất là khi điều này là bất khả thi, cựu nhà ngoại giao Mỹ Randall viết trong một bài báo đăng trên tờ The Telegraph. Ông tin rằng con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine nằm ở sự trung lập của quốc gia này và việc công nhận quyền tự quyết của các khu vực.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*******

This is how we end the Ukraine war – Dịch: Đây là cách chúng ta kết thúc chiến tranh Ukraina

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Telegraph (Anh)

Việc tìm kiếm một thất bại quyết định của Nga là một mục tiêu gần như không thể thực hiện được và mang đến những rủi ro nghiêm trọng và không đáng có.

Cuộc chiến ở Ukraine cần phải chấm dứt. Nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát trong ba năm, gây thiệt hại hàng trăm tỷ bảng Anh và cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người. Việc leo thang thêm nữa có nguy cơ dẫn đến xung đột với một cường quốc hạt nhân.

Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về cách chúng ta rơi vào tình cảnh này. Một số người cho rằng Vladimir Putin đang có ý định tái thiết một đế chế Nga . Những người khác tin rằng không một nhà lãnh đạo Nga nào có thể sống sót nếu họ để NATO mở rộng phạm vi 300 dặm tính từ Moscow. Điều quan trọng là chúng ta làm gì bây giờ, bắt đầu từ vị trí hiện tại với những lựa chọn khả thi.

Các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đã không chấm dứt chiến tranh, bởi vì, không giống như hầu hết các quốc gia khác, Nga phần lớn tự cung tự cấp về lương thực, năng lượng và vũ khí. Nền kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng và đồng rúp hiện có giá trị gần bằng giá trị ban đầu của nó.

Trung Quốc và Ấn Độ đã thay thế châu Âu trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Nga . Những nỗ lực trừng phạt Trung Quốc và Ấn Độ bằng các biện pháp trừng phạt có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại toàn cầu. Donald Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ không thắt chặt lệnh trừng phạt hơn nữa cho đến khi châu Âu hoàn toàn cắt đứt nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Xem thêm bài  Báo Na Uy: D.TRUMP ĐANG CHƠI KHĂM CHÂU ÂU KHI THÁCH THỨC HỌ LÀM ĐIỀU MÀ TRUMP BIẾT TRƯỚC, RẰNG CHÂU ÂU KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC

Trong khi đó, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Triều Tiên và Kyrgyzstan đều đang xuất khẩu vi mạch, máy bay không người lái, ô tô và nhiều thứ khác sang Moscow.

Ukraine, với GDP năm 2021 là 200 tỷ đô la và dân số 44 triệu người, luôn cực kỳ khó có thể đánh bại Nga, với GDP là 1,8 nghìn tỷ đô la và dân số 145 triệu người. Điều này dường như đặc biệt đúng vì chỉ Nga sở hữu lực lượng không quân hùng mạnh, các ngành công nghiệp quốc phòng quan trọng và vũ khí hạt nhân.

Sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine đã tăng từ tên lửa tầm ngắn, đến tên lửa tầm trung, rồi đến vũ khí hạng nặng như xe tăng Abrams và máy bay chiến đấu tiên tiến. Tuy nhiên, Moscow vẫn tiếp tục tiến quân chậm chạp, không ngừng nghỉ với một đội quân chủ yếu là quân tình nguyện, trong khi chi tiêu quân sự ước tính khoảng 7% GDP. Ngược lại, Kiev đang chi khoảng 34% GDP cho quốc phòng và phải dùng đến biện pháp bắt cóc người dân trên đường phố chỉ để duy trì cuộc chiến .

Một cuộc chiến tranh chính nghĩa đòi hỏi một khả năng chiến thắng hợp lý. Trong khi một thế hệ người Ukraine đang phải hy sinh, thực tế là nếu không có sự can thiệp trực tiếp của NATO, Ukraine có cơ hội chiến thắng trong một cuộc chiến chống lại Nga cũng chẳng khác gì Bỉ chiến thắng Đức.

Việc can dự trực tiếp vào NATO không phải là một lựa chọn khả thi. Đây là một cuộc xung đột mang tính sống còn đối với Putin và cả Nga.

Nếu cần, ông ấy sẽ leo thang căng thẳng. Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Nga đã đầu tư mạnh vào vũ khí hạt nhân. Ngày nay, Nga sở hữu số đầu đạn hạt nhân nhiều hơn Hoa Kỳ khoảng 10%. Một số đầu đạn này có thể được lắp trên tên lửa siêu thanh mà không có hệ thống phòng thủ hiệu quả nào chống lại. Tên lửa Sarmat khổng lồ của Nga mang theo sức công phá tương đương hàng trăm quả bom Hiroshima. Bất kể một cuộc chiến tranh hạt nhân hạn chế có khó xảy ra đến đâu, Anh, hay thậm chí là Ukraine, cũng không muốn chấp nhận rủi ro to lớn như vậy. Sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, John F. Kennedy đã cảnh báo rằng chúng ta "đừng bao giờ ép Nga phải lựa chọn giữa sự sỉ nhục quốc gia và chiến tranh hạt nhân". Chúng ta nên nghe theo lời khuyên của ông ấy.

Thỏa hiệp không bao giờ được ưa chuộng. Lãnh chúa Lansdowne (1845-1927) là một trong những nhà ngoại giao tài năng nhất của Anh. Ông đã phục vụ thành công trong vai trò toàn quyền Canada, phó vương Ấn Độ, bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng. Giữa Thế chiến thứ nhất, Lansdowne đã viết một lá thư cho tờ báo này đề xuất chấm dứt chiến tranh thông qua đàm phán. Ông lập luận rằng Anh có thể đạt được thỏa hiệp và "không nên mong muốn Đức bị hủy diệt như một cường quốc". Lansdowne đã bị chỉ trích gay gắt và bị phớt lờ bởi một chính phủ cam kết giành chiến thắng hoàn toàn. Thế chiến thứ nhất kéo dài, số người chết tăng cao, Nga trở thành Liên Xô và chiến thắng hoàn toàn chỉ kéo dài được chưa đầy 20 năm. Có lẽ lần này chúng ta có thể làm tốt hơn.

Việc chấm dứt cuộc chiến này sẽ đòi hỏi các cuộc đàm phán về hai vấn đề cơ bản: sự trung lập của Ukraine và biên giới của Ukraine . Không rõ tại sao một liên minh thuần túy phòng thủ như NATO lại cần mở rộng thành viên, hay việc bổ sung thêm các thành viên mới yếu kém và dễ bị tổn thương sẽ làm tăng cường an ninh cho các thành viên NATO hiện tại như thế nào. Hơn nữa, Nga hiện đã nói rất rõ rằng họ sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh kéo dài để ngăn Ukraine gia nhập liên minh. Quân đội Liên Xô đã rút khỏi Áo khi nước này cam kết trung lập. Áo đã gia nhập EU, nhưng vẫn tôn trọng cam kết hiệp ước năm 1955 và không gia nhập NATO. Liệu Ukraine có thể làm như vậy không?

Donbass và Crimea về mặt lịch sử không phải là một phần của Ukraine. Chúng là những khu vực nói tiếng Nga đã bị sáp nhập vào Ukraine trong thời kỳ Liên Xô vì mục đích chính trị. Có lẽ chúng nên được trả lại cho Liên bang Nga khi Liên Xô sụp đổ. Ít nhất thì người dân của họ giờ đây cũng có quyền được trưng cầu dân ý do Liên Hợp Quốc bảo trợ để quyết định xem họ có muốn tiếp tục là người Ukraine hay không. Liệu họ có kém xứng đáng với quyền tự quyết hơn người dân Scotland hay Quebec không?

Nga có thể được đề nghị phục hồi chính trị quốc tế và chấm dứt các lệnh trừng phạt kinh tế nếu chấp nhận một cuộc trưng cầu dân ý như vậy. Ukraine cũng có thể được đề nghị hỗ trợ tái thiết đáng kể nếu làm như vậy.

Các quốc gia hiếm khi giành lại được những gì đã mất trên chiến trường. Cuộc chiến này càng kéo dài, Ukraine càng có khả năng mất nhiều lãnh thổ. Các lệnh trừng phạt kinh tế, dù khắc nghiệt đến đâu, cũng sẽ không thay đổi được chính sách của một nhà lãnh đạo như Putin, người có cha mẹ đã sống sót qua cuộc bao vây Leningrad khiến hơn một triệu người Nga thiệt mạng, nhiều người trong số họ chết đói. Những tính toán trong cuộc chiến tiêu hao này không có lợi cho Ukraine. Việc tìm kiếm một thất bại quyết định cho Nga vừa là một mục tiêu gần như bất khả thi vừa mang đến những rủi ro nghiêm trọng và không đáng có. Tuy nhiên, con đường dẫn đến hòa bình có thể đến từ sự trung lập của Ukraine và thừa nhận quyền tự quyết cho các khu vực nói tiếng Nga của Ukraine.

Tác giả David Rundell

David Rundell đã phục vụ trong ngành ngoại giao Hoa Kỳ 30 năm. Ông là cựu Trưởng phái đoàn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ả Rập Xê Út.

Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

12 nhận xét:

  1. Посол рассказал, кто использовал инцидент с БПЛА в Польше - Đại sứ Nga tại Anh tiết lộ kẻ lợi dụng vụ việc UAV ở Ba Lan
    03:20 27.09.2025(cập nhật: 03:31 27.09.2025)
    https://ria.ru/20250927/polsha-2044732545.html

    Đại sứ cho biết các máy bay chiến đấu của Anh bay trên bầu trời Ba Lan đang làm gia tăng căng thẳng.
    MOSCOW, ngày 27 tháng 9 – RIA Novosti. Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh Andrei Kelin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng các chuyến bay chiến đấu của Không quân Anh trên không phận Ba Lan đang làm gia tăng căng thẳng ở biên giới phía tây của Nga.
    Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tuyên bố NATO sẵn sàng "đối đầu trực tiếp" với Nga sau những cáo buộc của Ba Lan , Estonia và Romania liên quan đến các sự cố trên không. Bà cũng tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu của Anh được triển khai tới Ba Lan trong khuôn khổ sứ mệnh Eastern Guardian của NATO đã sẵn sàng "đối đầu với các máy bay hoạt động trong không phận NATO mà không được phép".
    "Những động thái như vậy chỉ làm gia tăng căng thẳng ở biên giới phía tây của chúng ta. Đặc biệt là sau khi Ngoại trưởng Yvette Cooper mới được bổ nhiệm tuyên bố rằng máy bay chiến đấu của Anh đã sẵn sàng đối đầu với máy bay Nga. Bà ấy đã sử dụng từ 'đối đầu', từ này có nhiều nghĩa. Nó cũng có thể được dịch là 'sẵn sàng tham chiến'. Thật khó để diễn tả ý của bà ấy", Kelin nói .
    Cùng lúc đó, Kelin gọi vụ việc liên quan đến UAV ở Ba Lan là cái cớ sai lầm để Anh leo thang căng thẳng.
    " Vào đêm 19-20 tháng 9, các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã bắt đầu bay qua Ba Lan trong khuôn khổ Chiến dịch Giám sát Phía Đông của NATO. Động thái này được đưa ra như một phản ứng trước các sự cố máy bay không người lái gần đây trên đất nước này... Đây chắc chắn là một sự leo thang được ngụy trang bằng một cái cớ sai lầm", đại sứ nói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vào ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố rằng các máy bay không người lái "nguy hiểm" đã bị bắn hạ trên không phận Ba Lan, gọi chúng là "của Nga", nhưng không đưa ra bằng chứng. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen sau đó tuyên bố rằng có hơn mười chiếc UAV liên quan. Đại biện Lâm thời Nga, Andrei Ordash, nói với RIA Novosti rằng Ba Lan không cung cấp bằng chứng về nguồn gốc được cho là của Nga đối với các máy bay không người lái bị bắn hạ trên lãnh thổ của mình. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng không có mục tiêu nào ở Ba Lan bị nhắm đến trong cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine vào đêm 10 tháng 9.
      Estonia sau đó tuyên bố, không có bằng chứng, rằng không phận của mình đã bị xâm phạm. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng vào ngày 19 tháng 9, ba máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã thực hiện một chuyến bay theo lịch trình từ Karelia đến một sân bay ở vùng Kaliningrad . Chuyến bay được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về không phận quốc tế và không vi phạm biên giới của các quốc gia khác, như đã được xác nhận bằng giám sát khách quan. Trong suốt chuyến bay, máy bay Nga không đi chệch khỏi tuyến đường hàng không đã thỏa thuận và không vi phạm không phận Estonia. Tuyến đường bay nằm trên vùng biển trung lập của Biển Baltic , cách đảo Vaindlo hơn ba km. Bình luận về thông tin về cáo buộc Nga vi phạm không phận của các quốc gia khác, Dmitry Peskov , thư ký báo chí của tổng thống Nga , gọi những tuyên bố này là trống rỗng và vô căn cứ.
      Bộ Quốc phòng Romania báo cáo rằng một máy bay không người lái đã xâm phạm không phận Romania trong thời gian ngắn vào tối ngày 20 tháng 9, nhưng không gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an toàn công cộng. Đại sứ Nga tại Romania Oleg Lipayev đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Romania vào tối ngày 21 tháng 9 do máy bay không người lái xuất hiện trong không phận Romania, Bộ trưởng Ngoại giao Oana Tsoiu cho biết, mặc dù không có bằng chứng nào về nguồn gốc của máy bay không người lái được cung cấp.

      Xóa
  2. В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из F-35, пишут СМИ -Một tên lửa được bắn từ máy bay F-35 đã đánh trúng một tòa nhà dân cư ở Ba Lan, truyền thông đưa tin.
    00:15 25.09.2025
    https://ria.ru/20250925/polsha-2044163781.html?in=t

    Onet: Một tòa nhà dân cư ở Ba Lan đã bị hư hại do một tên lửa bắn từ máy bay F-35 của Hà Lan.
    WARSAW, ngày 25 tháng 9 – RIA Novosti. Một tên lửa được phóng từ một chiếc F-35 của Hà Lan, chứ không phải từ một chiếc F-16 của Ba Lan, đã bắn trúng một tòa nhà dân cư ở Ba Lan trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, Onet đưa tin .
    Trước đó, có thông tin cho rằng một máy bay không người lái đã đâm vào một tòa nhà dân cư ở tỉnh Lublin , phá hủy một phần tòa nhà. Rzeczpospolita sau đó thông báo rằng tòa nhà không bị trúng máy bay không người lái, mà là một tên lửa được bắn từ máy bay F- 16 của Ba Lan trong một chiến dịch tiêu diệt máy bay không người lái. Thông tin này đã sớm được xác nhận bởi Tomasz Siemoniak , Bộ trưởng Điều phối Cơ quan Tình báo Ba Lan .
    "Vụ việc liên quan đến ngôi nhà bị hư hại ở Wyryki, tỉnh Lublin, đang được mở lại. Theo thông tin không chính thức, tòa nhà đã bị trúng tên lửa từ một máy bay chiến đấu F- 35 của Hà Lan trong một chiến dịch phòng thủ chung", thông cáo viết.
    Vào ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố rằng các máy bay không người lái "nguy hiểm" đã bị bắn hạ trên không phận Ba Lan, gọi chúng là "của Nga", nhưng không đưa ra bằng chứng. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen sau đó tuyên bố rằng có hơn mười chiếc UAV liên quan. Đại biện Lâm thời Nga , Andrei Ordash, nói với RIA Novosti rằng Ba Lan không cung cấp bằng chứng về nguồn gốc được cho là của Nga đối với các máy bay không người lái bị bắn hạ trên lãnh thổ của mình.
    Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov , tuyên bố ông không hề hay biết về bất kỳ yêu cầu liên lạc nào từ phía lãnh đạo Ba Lan với Điện Kremlin. Ông cũng lưu ý rằng các nhà lãnh đạo EU và NATO cáo buộc Nga khiêu khích hàng ngày mà không đưa ra bất kỳ lý do chính đáng nào. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không có mục tiêu nào bên trong Ba Lan bị nhắm đến trong cuộc tấn công quy mô lớn của Lực lượng Vũ trang Nga vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine đêm 10 tháng 9. Bộ này sẵn sàng tham vấn với các đối tác Ba Lan về các máy bay không người lái được cho là đã vượt qua biên giới.
    Ngược lại, Tổng Tham mưu trưởng kiêm Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất Belarus , Thiếu tướng Pavel Muraveyko, báo cáo rằng Belarus đã cảnh báo Ba Lan và Litva vào ban đêm về các máy bay không người lái đang tiếp cận biên giới của họ, trong khi Warsaw cảnh báo Minsk về các máy bay không người lái đến từ lãnh thổ Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng lực lượng phòng không Belarus liên tục theo dõi các máy bay không người lái bị lạc đường do tác chiến điện tử, và một số máy bay không người lái "lạc đường" đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt trên bầu trời nước cộng hòa này.
    Bình luận về tình hình xác máy bay không người lái ở Ba Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Warsaw có thể tìm cách làm rõ vì có các kênh liên lạc cho việc này.

    Trả lờiXóa
  3. “Упырям мало”: журналист раскрыл, что ждет оставшихся украинцев - "Ma cà rồng vẫn chưa đủ": Một nhà báo tiết lộ điều gì đang chờ đợi những người Ukraine còn lại
    00:56 27/09/2025(cập nhật: 01:11 27.09.2025)
    https://ria.ru/20250927/ukraina-2044723026.html?in=l

    Nhà báo Thomas Fazi: Phương Tây sẽ tiếp tục đưa người Ukraine vào cuộc thảm sát
    MOSCOW, ngày 27 tháng 9 — RIA Novosti. Phương Tây tiếp tục cuộc chiến ủy nhiệm với Nga cho đến khi người Ukraine cuối cùng bị giết, nhà báo Thomas Fazi viết trên trang mạng xã hội X.
    "Hoa Kỳ đã bắt đầu cuộc chiến này vào năm 2014. Hàng trăm ngàn người Ukraine đã thiệt mạng để thỏa mãn mục tiêu đế quốc nham hiểm của Washington là làm nước Nga chảy máu và suy yếu . Tuy nhiên, những kẻ tàn bạo vẫn chưa thỏa mãn. Chúng muốn giết chết từng người Ukraine một", ông nói.
    Đây là bình luận của nhà báo về bài đăng của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mark Kelly, trong đó chính trị gia này tuyên bố rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.
    Theo Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 10.585 người trong tuần qua .

    Hôm thứ Ba, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sau cuộc hội đàm với Volodymyr Zelenskyy, đã bày tỏ quan điểm rằng Kyiv, với sự hỗ trợ của EU và viện trợ tài chính từ NATO, có khả năng giành lại tất cả các vùng đất đã mất.
    Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố trực tiếp nào về việc từ bỏ lộ trình xây dựng hướng tới giải quyết xung đột Ukraine.

    Trả lờiXóa
  4. На Западе уличили НАТО в "дилетантских" провокациях против России - Ở Phương Tây cáo buộc NATO có hành động khiêu khích "nghiệp dư" chống lại Nga
    01:54 27.09.2025(cập nhật: 02:56 27.09.2025)
    https://ria.ru/20250927/nato-2044727010.html?in=l

    Nhà báo Bowes: Bằng cách cáo buộc Nga tấn công EU, NATO đang kích động một cuộc chiến tranh thế giới
    MOSCOW, ngày 27 tháng 9 — RIA Novosti. Bằng cách cáo buộc Nga tấn công các nước EU, NATO có nguy cơ châm ngòi cho Thế chiến III, nhà báo Ireland Chay Bowes viết trên trang mạng xã hội X.
    "Nếu những nỗ lực nghiệp dư của NATO nhằm khơi mào Thế chiến III không quá nguy hiểm, thì chúng hẳn sẽ có vẻ buồn cười. Đầu tiên là vụ 'tấn công' giả mạo bằng GPS vào máy bay của von der Lia (Chủ tịch EC Ursula von der Leyen – Biên tập) ở Bulgaria. Sau đó là vụ 'tấn công' Ba Lan bằng một máy bay không người lái được buộc bằng băng keo, tiếp theo là vụ 'xâm lược' Romania không có gì đáng kể. Giờ là 'các vụ tấn công' vào Đan Mạch", ông lưu ý.
    Sự kiện ở Đan Mạch
    Tuần trước, các sân bay Đan Mạch đã nhiều lần tạm dừng việc cất và hạ cánh máy bay do có báo cáo về việc phát hiện máy bay không người lái gần sân bay. Sân bay Copenhagen đã đóng cửa vào thứ Hai. Cảnh sát thủ đô Đan Mạch nói với RIA Novosti rằng ba máy bay không người lái đã được nhìn thấy gần Sân bay Copenhagen, nhưng còn quá sớm để xác định nguồn gốc của chúng. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm thứ Ba gọi vụ việc máy bay không người lái là "cuộc tấn công nghiêm trọng nhất" vào cơ sở hạ tầng của vương quốc này cho đến nay.
    Hôm thứ Ba, Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin tuyên bố vụ việc trên sân bay Copenhagen là một nỗ lực nhằm khiêu khích các nước NATO tiến hành đối đầu quân sự trực tiếp với Nga. Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao lưu ý rằng những nghi ngờ của giới truyền thông đối với Moscow là hoàn toàn vô căn cứ, vì Moscow không quan tâm đến việc leo thang căng thẳng hơn nữa ở châu Âu, điều có thể gây ra những hậu quả khó lường.
    Bình luận về những cáo buộc cho rằng Moscow có liên quan đến vụ việc máy bay không người lái tại Sân bay Copenhagen, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố rằng những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga về việc Nga có liên quan đến các vụ việc UAV dẫn đến việc bỏ qua những cáo buộc mới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự cố ở Romania
      Vào ngày 20 tháng 9, Bộ An ninh Quốc gia Romania báo cáo rằng một máy bay không người lái đã xâm phạm không phận của nước này trong thời gian ngắn, không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào cho người dân. Đại sứ Nga tại Bucharest Oleg Lipaev đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Romania liên quan đến vụ việc, nhưng không có bằng chứng nào được đưa ra về sự liên quan của Moscow.
      UAV ở Ba Lan
      Ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố các máy bay không người lái "gây nguy hiểm" đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Ba Lan. Ông tuyên bố 19 máy bay đã xâm phạm không phận nước này. Chính trị gia này đã đổ lỗi vô căn cứ cho Moscow về vụ việc.
      Đại biện lâm thời của Nga tại Warsaw, Andrei Ordash, đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ba Lan, nhưng không được cung cấp bằng chứng về nguồn gốc Nga của những chiếc UAV bị bắn hạ.
      Theo Bộ Quốc phòng, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở phức hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine vào đêm 10 tháng 9. Không có mục tiêu nào ở Ba Lan bị nhắm tới. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng sẵn sàng tổ chức tham vấn về vấn đề này với các đối tác Ba Lan.
      Đây không phải là lần đầu tiên Warsaw cáo buộc Moscow xâm phạm không phận một cách vô căn cứ. Cuối năm 2022, một quả đạn pháo đã rơi gần biên giới Ba Lan với Ukraine, khiến hai người thiệt mạng. Ban đầu, chính quyền địa phương tuyên bố số đạn dược này là do Nga sản xuất. Tổng thống Andrzej Duda sau đó thừa nhận rằng rất có thể chúng thuộc về Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo ý kiến ​​chuyên gia, ảnh chụp tại hiện trường cho thấy các mảnh vỡ của tên lửa S-300 của Ukraine.
      Máy bay của Von der Leyen
      Vào ngày 1 tháng 9, người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu Anna-Kaisa Itkonen báo cáo rằng máy bay chở Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đến thành phố Plovdiv của Bulgaria đã gặp sự cố trong hệ thống dẫn đường điện tử khi đang tiếp cận sân bay. Theo Itkonen, Ủy ban Châu Âu đã nhận được thông tin từ chính quyền Bulgaria rằng sự cố này được cho là do sự can thiệp của Nga.
      Điện Kremlin gọi những tuyên bố này là không chính xác.
      Flightradar24 đưa tin rằng hệ thống của máy bay đã ghi nhận tín hiệu GPS tốt trong suốt chuyến bay và chuyến bay chỉ kéo dài thêm chín phút so với dự kiến.

      Xóa
  5. Я пошутил, а они поверили: Трамп решил уничтожить всю украинскую армию - Tôi đã kể một câu chuyện cười, và họ tin vào điều đó: Trump đã quyết định tiêu diệt toàn bộ quân đội Ukraine.
    08:00 26.09.2025(cập nhật: 09:51 26.09.2025)
    https://ria.ru/20250926/tramp-2044444980.html?in=t

    Chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gọi Nga là "hổ giấy" và tuyên bố rằng Ukraine "dũng cảm đến kinh ngạc", với sự giúp đỡ của EU, hoàn toàn có khả năng đánh bại quân đội Nga "đang trì hoãn" và khôi phục lại đường biên giới năm 1991, thì tờ rơi về lễ diễu hành chiến thắng đã bị trả lại vì nó được gửi nhầm cửa.
    Theo các nhân chứng, sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của Trump đối với Nga thậm chí còn khiến các đối tác NATO của Hoa Kỳ bất ngờ , và những tuyên bố của ông về thực tế trả lại lãnh thổ và kêu gọi bắn hạ máy bay Nga đã làm dấy lên nghi ngờ nghiêm trọng về một số trò chơi hai mặt.
    Về phần mình, người châu Âu đứng chết lặng trước tư thế của thị trưởng, không biết liệu Trump đang trêu đùa họ hay họ có thể bật lại đoạn ghi âm sủa bậy đó. Ngay cả khi tổng thống tương lai Zelenskyy đã dũng cảm viết trên mạng rằng "Điện Kremlin nên biết hầm trú ẩn bom ở đâu" vì "dù sao họ cũng sẽ cần nó", những người châu Âu tiềm năng chiến thắng Nga vẫn tiếp tục liếc nhìn qua vai một cách lo lắng.
    Nhưng rồi tin tức giải thích tất cả đã xuất hiện: theo tờ The Wall Street Journal, Trump dường như đã được trình bày một kế hoạch tuyệt vời cho một cuộc tấn công vào Ukraine , được củng cố bởi đủ loại báo cáo về nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn và sự bất lực hoàn toàn của quân đội Nga, những người không thể tiến lên dù chỉ một inch. Đặc phái viên của Trump tại Ukraine, Kellogg, và Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Waltz, đã thúc giục Trump về chủ đề này trong một thời gian dài và rõ ràng đang yêu cầu, cùng với các nước châu Âu, hãy cho Zelenskyy một cơ hội cuối cùng, dù nhỏ nhoi, trước khi đẩy ông ta xuống cống.
    "Tại sao không?" Trump viết. Và quả thực, tại sao không?
    Đối với Trump, một cuộc tấn công tiềm tàng (và cuối cùng) của Lực lượng Vũ trang Ukraine là một cảnh tượng hoành tráng, bất kỳ kết quả nào cũng sẽ làm ông hài lòng. Nếu Zelensky có thể đánh bại người Nga và đảo ngược tình thế, thì thật tuyệt vời: công lao thuộc về Trump vì đã khuất phục được nước Nga tàn bạo. Nếu ông ta không làm được, cũng không sao: Châu Âu dù sao cũng sẽ mua một lượng vũ khí kỷ lục của Mỹ cho dự án này, và họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho thất bại này—"họ đã không cung cấp đủ tiền."
    Điều thú vị là người Ba Lan là những người đầu tiên nhìn thấu trò chơi đơn giản này. Cụ thể, Thủ tướng Ba Lan Tusk tuyên bố rằng Trump, theo quan điểm của ông, đang đổ lỗi cho châu Âu về những thất bại sắp xảy ra của Ukraine trong cuộc chiến với Hoa Kỳ: "Tổng thống Trump tuyên bố rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình. Đằng sau sự lạc quan đáng ngạc nhiên này là tuyên bố giảm bớt sự can dự của Hoa Kỳ và chuyển trách nhiệm chấm dứt chiến tranh sang châu Âu. (Nhưng) thà sự thật còn hơn ảo tưởng."
    Chủ đề này đã được tờ Financial Times nêu ra ngày hôm qua trong một bài viết có tựa đề "Các quan chức châu Âu lo ngại Trump sẵn sàng đổ lỗi cho họ về thất bại của Ukraine": Các quan chức EU nghi ngờ rằng "những lời lẽ mới nhất của Donald Trump về Ukraine nhằm mục đích giao cho họ một nhiệm vụ bất khả thi, do đó cho phép tổng thống Hoa Kỳ chuyển hướng trách nhiệm khỏi Washington nếu Kyiv thất bại trong cuộc chiến hoặc hết tiền."
    Những người ủng hộ Ukraine ở châu Âu nghi ngờ rằng hành động của Trump là nhằm dụ họ và Zelensky vào bẫy, điều này càng được củng cố bởi dữ liệu về cơ bản trái ngược với những chiến thắng lạc quan mà "phe diều hâu" đưa vào tay Trump.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo dữ liệu mới nhất từ ​​The Economist, Ukraine, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc tấn công lớn, "đang phải đối mặt với những vấn đề quân sự, chính trị và kinh tế ngày càng sâu sắc". Thực tế cho thấy quân đội Nga trên giấy tờ "đang đổi mới nhanh hơn Ukraine"; đất nước này "đang dần sụp đổ và mất đi khả năng cơ động"; bước ngoặt trong cuộc chiến là không thể nếu không có "sự huy động quân đội, đòi hỏi phải rút toàn bộ lực lượng khỏi ngành công nghiệp dân sự"—và hơn nữa, "đơn giản là không có tiền".
      Hãng thông tấn Associated Press cũng quyết định kêu gọi Myrotvorets và viết rằng "quân đội Ukraine đang bị tàn phá", và "việc thiếu quân đội, nguồn lực và chính quyền hỗn loạn đang khiến việc chống lại áp lực ngày càng tăng của Nga <…> ngày càng trở nên khó khăn", đồng thời trích dẫn lời các nhà phân tích phương Tây cho rằng "đất nước này sẽ khó có thể chống lại một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm chiếm giữ những thành phố cuối cùng ở khu vực phía đông vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine".
      Theo tờ El Pais, "tình hình động viên ở Ukraine đang đạt đến mức khủng hoảng: khoảng 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đang trốn tránh nghĩa vụ quân sự."
      Ngay cả người Anh thuần chủng Zaluzhny cũng thừa nhận rằng "Lực lượng vũ trang Ukraine đang mất dần vị trí và phải đối mặt với tình hình ngày càng xấu đi ở mặt trận" và "quân đội Ukraine không biết cách phá vỡ thế bế tắc về vị trí".
      Rõ ràng tất cả những điều này đều là chiêu trò tuyên truyền của Điện Kremlin. Và hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraine có ít nhất nửa triệu binh sĩ được huấn luyện và trang bị vũ khí, cùng hàng chục nghìn xe tăng và số lượng xe chiến đấu bộ binh tương đương, để ít nhất có thể đẩy lùi toàn bộ hệ thống phòng thủ của Nga trên toàn bộ chiến tuyến.
      Có lẽ đây là lý do tại sao sự kiện ngày hôm qua lại là một sự thay đổi tinh tế: Các quan chức Mỹ báo cáo rằng "Trump đưa ra tuyên bố (có vẻ hung hăng) này một phần để gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đạt được thỏa thuận, vì không có tiến triển thực sự nào hướng tới việc chấm dứt chiến tranh kể từ cuộc gặp gần đây nhất giữa Trump và Putin ở Alaska ." Về phần mình, Nhà Trắng tuyên bố rằng những phát biểu của Trump về biên giới Ukraine "không phải là một sự thay đổi chính sách, mà là một động thái chiến lược nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán." Nghĩa là, hành vi côn đồ đã xảy ra, nhưng được thực hiện trong trạng thái tức giận và xuất phát từ sự thù địch dữ dội đối với nạn nhân, và hành vi này sẽ không lặp lại.
      Các quan chức NATO đáp trả bằng cách tuyên bố rằng bình luận của Trump về khả năng và sự cần thiết của các cuộc tấn công vào máy bay Nga là một "tuyên bố khiêu khích" và rằng liên minh "không coi những bình luận của Trump là nỗ lực của Tổng thống Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy NATO thay đổi phương hướng hành động".

      Hơn nữa, tại một cuộc gặp với Erdogan, Trump đã hứa rằng ông sẽ "không bao giờ gọi bất kỳ ai là hổ giấy nữa".
      Phải chăng tất cả những điều này có nghĩa là Kyiv không có kế hoạch cho một "cuộc tấn công tự sát"? Không, không phải vậy: cuộc phiêu lưu ở tỉnh Kursk đã chứng minh rằng một nhóm nhỏ những kẻ điên rồ trên phố Bankova, với sự hậu thuẫn của các thủ đô châu Âu, hoàn toàn có khả năng liều lĩnh tiêu diệt hàng trăm ngàn binh sĩ Ukraine trước quân đội Nga trong một cuộc tấn công tự sát.
      Liệu Washington và Brussels có khóc thương cho họ không ? Câu trả lời đã rõ ràng.

      Xóa
  6. Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года - Zelenskyy đã tìm ra chìa khóa cho Trump: Ukraine sẽ trở lại biên giới năm 1991.
    08:00 24.09.2025(cập nhật: 08:01 24.09.2025)
    https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html?in=t

    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là người ủng hộ nhiệt thành hệ tư tưởng của vua Midas xứ Phrygian cổ đại, người đã biến mọi thứ mình chạm vào thành vàng.
    Hôm qua, chuyên gia hàng đầu về thuế quan và thuế quan đã đưa ra một loạt tuyên bố bao quát - trên diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc , bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và ngay cả mạng xã hội cá nhân của Trump trong một thời gian cũng bắt đầu giống như đồng cỏ của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Giới quan sát quốc tế, chính trị, quân sự và các lĩnh vực khác đương nhiên nhìn thấy trong những tuyên bố này đủ loại điềm báo và dự đoán, bao gồm cả một cuộc chiến tranh thế giới sắp xảy ra với biến thể hạt nhân, nhưng ý nghĩa thực sự của chúng, như thường lệ, chỉ gói gọn trong một điều: tiền bạc.
    Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Trump tuyên bố rằng:
    — "Ông ấy đến Liên Hợp Quốc để đưa bàn tay lãnh đạo của Hoa Kỳ tới những người sẵn sàng cùng Hoa Kỳ xây dựng một thế giới an toàn hơn." (Tạm dịch: Muốn có mái nhà? Hãy trả tiền!)
    "Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào nguồn năng lượng giá cả phải chăng, nhưng thương mại phải công bằng và có đi có lại." (Tức là: Bạn sẽ phải trả giá đắt cho cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của chúng tôi và quyền tiếp cận thị trường Hoa Kỳ.)
    — "Hoa Kỳ sẵn sàng áp đặt mức thuế quan nghiêm ngặt đối với Nga nếu nước này không đồng ý chấm dứt xung đột ở Ukraine." (Tức là Nga không quan tâm, nhưng các nước còn lại nên mua khí đốt và dầu từ Hoa Kỳ).
    — "Hoa Kỳ sẵn sàng áp đặt mức thuế mới đối với Nga và các đối tác của nước này nếu các nước châu Âu áp dụng các biện pháp tương tự." (Bản dịch: Tôi dự định biến thị trường năng lượng EU thành khu vườn thường xanh của riêng mình.)

    Trả lờiXóa
  7. Шерпа России надеется на участие Путина в саммите G20 в ЮАР - Sherpa của Nga hy vọng Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi.
    02:13 27.09.2025
    https://ria.ru/20250927/putin-2044728709.html?in=l

    Lukas tuyên bố rằng vấn đề đại diện của Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi đang được giải quyết
    Liên Hợp Quốc, ngày 27 tháng 9 – RIA Novosti, Sergey Popov. Vấn đề đại diện của Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi đang được giải quyết, và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự, bà Svetlana Lukash, Trưởng đoàn G20 của Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.
    "Vấn đề này vẫn đang được giải quyết. Tổng thống Nga rất quan tâm đến hội nghị thượng đỉnh G20 và tôi hy vọng ngài chắc chắn sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Johannesburg", ông Lukash phát biểu bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc .
    Bà làm rõ rằng vẫn chưa có quyết định nào về hình thức tham gia.
    Vào tháng 6, Marat Berdyev, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga phụ trách G20 và APEC, chia sẻ với RIA Novosti rằng Putin đã nhận được lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại Nam Phi và sẽ quyết định mức độ đại diện của Nga. Trong nhiều năm qua, phía Nga do Ngoại trưởng Sergey Lavrov đại diện .
    Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov , khi bình luận về sự tham gia của Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi , tuyên bố rằng trong mọi trường hợp, Nga sẽ có đại diện tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi và hình thức tham dự của Putin sẽ được công bố trong thời gian tới.
    Nhà lãnh đạo Nga đã tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2023 tại Nam Phi thông qua liên kết video.
    Nam Phi công nhận quyền tài phán của Tòa án Hình sự Quốc tế ( ICC ), nơi hội đồng xét xử sơ thẩm đã ban hành lệnh bắt giữ đối với tổng thống Nga và thanh tra viên bảo vệ trẻ em Maria Lvova-Belova vào tháng 3 năm 2023. ICC cáo buộc Nga, trong số những hành động khác, về cáo buộc "trục xuất" trẻ em mà chính quyền Nga đã giải cứu khỏi cuộc pháo kích của Ukraine và đưa từ vùng chiến sự đến các khu vực an toàn.
    Như Peskov đã tuyên bố vào thời điểm đó, yêu cầu "bắt giữ" tổng thống Nga của ICC là không thể chấp nhận được; Moscow không công nhận thẩm quyền của ICC và mọi quyết định của ICC đều vô hiệu về mặt pháp lý.

    Trả lờiXóa
  8. Российская авиабомба уничтожила девятерых боевиков ВСУ - Một cuộc không kích của Nga đã giết chết chín phiến quân Ukraine
    03:06 27.09.2025
    https://ria.ru/20250927/spetsoperatsiya-2044731757.html?in=l

    Quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực đột phá bằng xe bọc thép của lực lượng Ukraine.
    DONETSK, ngày 27 tháng 9 - RIA Novosti. Quân đội Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã ngăn chặn nỗ lực đột phá của lính dù Ukraine trên một xe bọc thép. Chín chiến sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine đã trú ẩn trong một tòa nhà bị trúng bom nổ mạnh, một điều khiển viên máy bay không người lái thuộc Cụm Lực lượng Phương Nam, mật danh "Sid", nói với RIA Novosti.
    "Một xe bọc thép chiến đấu (BBM) của Ukraine đã lẻn vào trong đêm, và chín người đã xuất hiện. Họ lặng lẽ tiến vào; hầu như không ai ngoài tôi nhìn thấy họ. Chúng tôi truyền đạt thông tin, và tất cả bọn họ đều đi vào cùng một tòa nhà. Chúng tôi đã sử dụng một khẩu FAB để tấn công. Họ đã bắn trúng đích - tòa nhà sụp đổ, và không ai khác thoát ra ngoài", người lính kể lại.

    Trả lờiXóa
  9. В Киеве объявили воздушную тревогу - Một cảnh báo không kích đã được ban hành ở Kyiv.
    03:08 27.09.2025
    https://ria.ru/20250927/kiev-2044731902.html?in=l

    Một cảnh báo không kích đã được ban hành ở Kyiv và hai khu vực của Ukraine.
    MOSCOW, ngày 27 tháng 9 – RIA Novosti. Một cảnh báo không kích đã được ban hành tại Kyiv và hai khu vực của Ukraine, theo dữ liệu từ bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi Số Ukraine .
    Theo nguồn tin, báo động được ban bố tại Kyiv lúc 02:56 giờ Moscow, hai phút sau đó báo động được ban bố tại một số quận của vùng Kyiv và từ 02:33 đến 02:55 báo động cũng vang lên ở hai khu vực của vùng Kirovohrad .
    Ngoài ra, còi báo động không kích vẫn tiếp tục vang lên ở các vùng Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv và Dnipropetrovsk của Ukraine .
    Quân đội Nga bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine vào ngày 10 tháng 10 năm 2022, hai ngày sau vụ tấn công khủng bố trên Cầu Crimea, mà theo chính quyền Nga, là do các cơ quan tình báo Ukraine thực hiện. Các cuộc tấn công này chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng, bộ chỉ huy quân sự và các cơ sở thông tin liên lạc trên khắp đất nước. Tuy nhiên, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga , Dmitry Peskov, tuyên bố rằng quân đội Nga không nhắm vào các tòa nhà dân cư hay cơ sở hạ tầng xã hội trong các cuộc giao tranh với Quân đội Ukraine .

    Trả lờiXóa