Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2025

ĐÚNG NHƯ DỰ ĐOÁN CỦA GOOGLE.TIENLANG, ÔNG BABIS CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ LẠI NẮM CHỨC THỦ TƯỚNG CH SÉC, CÓ NGHĨA LÀ SỰ HỖ TRỢ CHO ZELENSKY CHẤM DỨT!

Hôm nay, ngày 5 tháng 10 năm 2025, các cơ quan báo chí trên Thế giới đã xác nhận, lời Dự đoán của Google.tienlang là chính xác!
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài 
Populist billionaire AndrejBabiš wins Czech parliamentary election – Dịch: Tỷ phú theo chủ nghĩa dân túy Andrej Babiš thắng cuộc bầu cử quốc hội Séc

https://www.theguardian.com/world/2025/oct/04/populist-billionaire-andrej-babis-wins-czech-parliamentary-election

Với chiến thắng của Babiš, Cộng hòa Séc có vẻ sẽ cùng Hungary và Slovakia từ chối hỗ trợ cho Ukraine

Tỷ phú theo chủ nghĩa dân túy Andrej Babiš đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Cộng hòa Séc , kết quả sơ bộ cho thấy, nhưng không đạt được đa số tuyệt đối.

Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại chính trường của Babiš, người từng giữ chức thủ tướng từ năm 2017 đến năm 2021. Ông được kỳ vọng sẽ đưa đất nước đi theo con đường không ủng hộ Ukraine nữa mà hướng tới Hungary và Slovakia, những quốc gia đã theo đuổi con đường thân Nga.

Với số phiếu bầu từ gần 98% các điểm bỏ phiếu do cơ quan thống kê Séc kiểm đếm, đảng ANO (YES) của Babiš đã giành được 35% số phiếu bầu, tiếp theo là liên minh thân phương Tây của thủ tướng Petr Fiala với 23,0%. Liên minh này đã đánh bại Babiš trong cuộc bầu cử năm 2021 .

Cuộc bầu cử kéo dài hai ngày đã bầu ra 200 ghế tại Hạ viện Séc. Một nhóm thị trưởng được gọi là STAN, cũng là thành viên chính phủ của Fiala, đã giành được 11,1% số phiếu bầu, trong khi một đồng minh khác của Fiala, đảng Cướp biển, giành được 8,7% số phiếu bầu.

Babiš, tự nhận là "người theo Trump", tươi cười rạng rỡ và ca ngợi "kết quả lịch sử""đỉnh cao tuyệt đối" trong sự nghiệp chính trị của mình. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này rất cao, gần 69%.

Do đảng ANO của Babiš không giành được đa số tuyệt đối, vị chính trị gia 71 tuổi này dự kiến ​​sẽ được mời dẫn dắt các cuộc đàm phán thành lập liên minh mới. Ông đã loại trừ khả năng hợp tác với bất kỳ đảng nào đã nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2021.

Các đối tác tiềm năng của ông bao gồm các đảng Tự do và Dân chủ Trực tiếp (SPD), một đảng chống nhập cư giành được 7,9% số phiếu bầu, và một nhóm cánh hữu có tên là Motorists, nhận được 6,8%.

Ông có thể cần phải thành lập liên minh với cả hai đảng để có thể nắm giữ đa số tuyệt đối. "Chúng tôi chắc chắn sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán với SPD và Đảng Motorists và tìm kiếm một chính phủ độc đảng do ANO lãnh đạo", Babiš nói.

Trong chiến dịch tranh cử, ANO đã chủ trương tăng chi tiêu phúc lợi và cắt giảm viện trợ nước ngoài, bao gồm cả viện trợ cho Ukraine. Đảng này cũng hứa hẹn tăng lương và lương hưu, giảm thuế và giảm thuế cho sinh viên và các gia đình trẻ - tất cả đều với hy vọng chấm dứt chính sách thắt lưng buộc bụng.

Là đồng minh của nhà lãnh đạo Hungary, Viktor Orbán, Babiš đã hợp tác với một số đảng cực hữu trong nhóm Patriots for Europe tại nghị viện châu Âu để thách thức xu hướng chính của các chính sách châu Âu về việc ủng hộ chế độ Zelensky, bao gồm cả việc khử cacbon.

Tác giả Aneesa Ahmed 

*****

Thêm bài nữa cho hoành:

Báo New York Times (Hoa Kỳ): Ex-Prime Minister Set toReturn to Power in Czech Republic – Dịch: Cựu Thủ tướng trở lại nắm quyền tại Cộng hòa Séc

https://www.nytimes.com/2025/10/04/world/europe/czech-election-populist-babis-win.html?searchResultPosition=1

Báo New York Times (Hoa Kỳ) viết: Đảng ANO của Andrej Babiš theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Séc. Liên minh chính trị này đã chỉ trích việc chính phủ viện trợ cho Ukraine và những nỗ lực kéo đất nước vào cuộc xung đột với Nga, qua đó giành được sự ủng hộ của người dân.

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo New York Times (Hoa Kỳ)

Đảng của tỷ phú và "người hoài nghi Ukraine" Andrej Babiš đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội bằng cách tập trung vào nền kinh tế.

Tỷ phú và cựu Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã tận dụng sự thất vọng của cử tri đối với nền kinh tế và có thể giành lại quyền lực sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hôm thứ Bảy. Kết quả này cũng đe dọa làm suy yếu sự ủng hộ vững chắc dành cho Ukraine và thách thức lập trường của Liên minh Châu Âu và NATO đối với Nga.

Babiš đã liên hệ những lo ngại của đồng bào mình, vốn đã mệt mỏi vì xung đột và chi phí tiêu dùng cao, với những cáo buộc rằng chính phủ trung hữu hiện tại đang chi tiêu quá mức cho Ukraine một cách vô lý. Mặc dù nền kinh tế Séc đang dần ổn định, các quan chức và chuyên gia cho rằng những cải thiện này đến quá muộn để có thể gây được tiếng vang với cử tri.

Việc thành lập chính phủ mới có thể mất vài tuần. Babiš sẽ phải quyết định sẽ sử dụng đòn bẩy nào để thuyết phục những người theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu cánh hữu, những người mà ông cần sự ủng hộ để thúc đẩy chương trình nghị sự của mình. Đảng ANO (viết tắt của từ này phát âm gần giống với từ "đồng ý" trong tiếng Séc) của ông không theo đuổi một đường hướng tư tưởng rõ ràng. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của chính phủ trung hữu thất bại đã tuyên bố rõ ràng rằng họ không có ý định chia sẻ quyền lực với chính quyền Babiš, gọi ông là một chính trị gia cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.

Trước khi nhậm chức, Babiš cũng sẽ phải giải quyết các luật xung đột lợi ích ảnh hưởng đến đế chế nông nghiệp của mình. Tối thứ Bảy, ông tuyên bố sẽ "đề xuất một giải pháp" với Tổng thống Petr Pavel tại một cuộc họp vào Chủ nhật.

Khi Babiš đến tuyên bố chiến thắng tại trụ sở đảng trong một khu phức hợp văn phòng ở ngoại ô do ông sở hữu, các đại diện của ANO bắt đầu khui sâm panh và những người ủng hộ reo hò.

"Tôi rất vui mừng vì chúng tôi đã thuyết phục được mọi người rằng chỉ có phong trào ANO mới có tầm nhìn rõ ràng cho tương lai đất nước chúng ta", Babiš phát biểu sau khi 97% số phiếu đã được kiểm. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong hai ngày bầu cử, kết thúc vào thứ Bảy, cao hơn bình thường. Babiš cho biết ông vẫn chưa nói chuyện với Thủ tướng sắp mãn nhiệm Petr Fiala. "Đây chắc chắn là đỉnh cao trong sự nghiệp chính trị của tôi", Babiš tuyên bố.

Babiš, 71 tuổi, thường được so sánh với Tổng thống Trump: vào năm 2019, trong nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên, ông tuyên bố rằng ông muốn "khôi phục Cộng hòa Séc trở lại thời kỳ hoàng kim trước đây".

 

ÔNG  BABIS- NGƯỜI PHẢN ĐỐI VIỆC HỖ TRỢ CHO KIEV- SẼ CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ LẠI LÀM THỦ TƯỚNG CH SÉC (TIỆP KHẮC CŨ)

Bản đồ Cộng hoà Séc với Thủ đô là Praha

Là một ông trùm và người thực dụng, ông vẫn được lòng dân bất chấp nhiều vụ bê bối tham nhũng, bao gồm cả một vụ án gian lận hình sự vẫn chưa được giải quyết.

Các đảng phái ở hai cực đối lập trong chính trường Séc muốn Babiš noi gương thủ tướng các nước láng giềng Hungary và Slovakia trong chính sách đối ngoại. Họ duy trì quan hệ với Moscow và phản đối các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và việc NATO viện trợ quân sự cho Ukraina.

Võ Song Hỷ, Phạm Hoàng Đức, Đồng Thị Kim Thanh  – Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

26. Báo Mỹ: TỔNG THỐNG GRUZIA MIKHEIL KAVELASHVILI NÓI, PHƯƠNG TÂY YÊU CẦU CHÚNG TÔI THAM GIA VÀO CUỘC CHIẾN VỚI NGA NHƯNG CHÚNG TÔI TỪ CHỐI 
28. TỔNG HỀ ZELENSKY CÙNG VỞ KỊCH 3 MÀN “GÂY SỨC ÉP LÊN PUTIN” BỊ BÁO MỸ BẮT BÀI

29. ĐÚNG NHƯ DỰ ĐOÁN CỦA GOOGLE.TIENLANG, ÔNG BABIS CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ LẠI NẮM CHỨC THỦ TƯỚNG CH SÉC, CÓ NGHĨA LÀ SỰ HỖ TRỢ CHO ZELENSKY CHẤM DỨT!

2 nhận xét: