Maidan Kiev- Cách mạng mầu do Mỹ và phương Tây tiến hành ở Ukraina- tháng Hai năm 2014. Đây là cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống hợp hiến Yanukovych để lập ra chế độ tân phát xít Kiev - Khởi nguồn cho Cuộc chiến tranh ở Ukraina khiến hàng triệu người Ukraina bị chết
Video clip có tiêu đề "F** The EU" nổi tiếng cả Thế giới của quý bà quyền lực - thứ trưởng Ngoại giao Nuland ra đời từ trước Cánh mạng Maidan Kiev Tháng Hai năm 2014 nhưng đến bây giờ, rất nhiều người đang lục lại bởi chính quyền Trump đang cáo buộc ê kip Biden - Nuland chính là thủ phạm chính gây ra xung đột Ukraina chứ không phải Putin
Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Nuland cùng các thủ lĩnh biểu tình. Từ trái sang phải Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda phát xít cánh hữu, võ sĩ đấm bốc Klitschko và Arseni Yatsenyuk. Kiev. Hình chụp đầu tháng 2/2014, trước khi Tổng thống hợp hiến Yanukovich bị lật đổ.
Ngay tại thời điểm đó (thời điểm Yanukovych vẫn tại vị) thì tay Oleh Tyahnybok này đã không ngần ngại khoe những bức hình thể hiện tư tưởng Hitler
Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài đã đăng trên Google.tienlang về cuộc Cách mạng màu sắc Maidan tháng 2 năm 2014:
3. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ!
4. Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ): SỰ LẬT LỌNG CỦA OBAMA CÙNG PHƯƠNG TÂY Ở MAIDAN 2014 LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN HIỆN NAY Ở UKRAINA
7. TRAO ĐỔI VỚI 2 BẠN DANIEL J. KRITENBRINK - PHỤ TÁ NGOẠI TRƯỞNG MỸ VÀ CAMERON THOMAS-SHAH, PHÁT NGÔN VIÊN SỨ QUÁN
8. Báo Mỹ: BẰNG NHỮNG PHÁT NGÔN CỦA MÌNH, CỰU THỨ TRƯỞNG NGOẠI GIAO VICTORIA NULAND ĐÃ VÔ TÌNH THÚ NHẬN, RẰNG MỸ LÀ KẺ GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA VÀ THÚC ĐẨY NÓ LEO THANG
9. Báo Pháp: VỚI VIỆC TỜ BÁO LỚN LE MONDE PHÁT HIỆN NHỮNG DẤU HIỆU PHÁT XÍT Ở QUÂN ĐOÀN AZOV, PHẢI CHĂNG TUYÊN BỐ CỦA PUTIN V/V “PHI PHÁT XÍT HOÁ” UKRAINA LÀ CẦN THIẾT?
Theo yêu cầu chính đáng của Bạn đọc Tại Đây, Google.tienlang tách ý kiến bác Nguyễn Đức Kiên ở bài Tin nóng nhất quả đất: OBAMA BỊ BẮT - OBAMA ARREST! thành một bài độc lập này.
****
Hoàng Ngân Thương
Nên xem thêm:
1. MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
2. Đây mới thực sự là tin chấn động- GIÁO HOÀNG VATICAN: "NATO SỦA TRƯỚC CỬA NGÕ NƯỚC NGA" LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA
3. Cuộc chiến ở Ukraina: GIÁO SƯ MỸ HÉ LỘ MỤC TIÊU THẬT SỰ CỦA MỸ: “KHÔNG PHẢI ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN UKRAINA, MÀ LÀ ĐỂ TẤN CÔNG ĐÁNH QUỴ NƯỚC NGA”
4. P. Giáo sư Mỹ hé lộ: MỸ ĐANG ĐẠO DIỄN CUỘC CHIẾN TRUYỀN THÔNG CHO UKRAINA
5. Giáo sư Mỹ John V. Walsh khẳng định: VỀ UKRAINA, ĐA SỐ NGƯỜI DÂN TRÊN THẾ GIỚI ĐỨNG VỀ PHÍA NGA CHỨ KHÔNG PHẢI MỸ!
6. Báo Yahoo News (Nhật Bản): XUNG ĐỘT UKRAINA KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC CHIẾN ĐỂ BẢO VỆ ĐỘC LẬP TỰ DO CHO UKRAINA
7. Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ): SỰ LẬT LỌNG CỦA OBAMA CÙNG PHƯƠNG TÂY Ở MAIDAN 2014 LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN HIỆN NAY Ở UKRAINA
8. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ!
9. Báo Ý: "UKRAINA- NATO ĐÃ PHÁT ĐỘNG CUỘC TẤN CÔNG 8 NĂM TRƯỚC" - (Ucraina: l’attacco lo lanciò la Nato otto anni fa)
10. Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!
11.Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC!
Kính mời xem các bài liên quan:
Quan điểm của Google.tienlang (Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự Obama, Biden, Nuland...) phù hợp với mong mỏi của
Trả lờiXóa1. TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina
https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/ts-luat-su-gregor-gysi-nghi-si-quoc-hoi.html
2. KÊNH TV ĐỨC: NHỮNG SỰ THẬT NÊN BIẾT VỀ KIEV
https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/kenh-tv-uc-nhung-su-that-nen-biet-ve.html
3. Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ): SỰ LẬT LỌNG CỦA OBAMA CÙNG PHƯƠNG TÂY Ở MAIDAN 2014 LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN HIỆN NAY Ở UKRAINA
https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/08/bao-dikgazete-tho-nhi-ky-su-lat-long.html
4. Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY
https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/03/bao-thuy-ien-nhan-10-nam-maidan-cuoc.html
5.Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC
https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/03/breitbart-hoa-ky-noi-cua-co-ay-la-trong.html
6. Báo Mỹ: BẰNG NHỮNG PHÁT NGÔN CỦA MÌNH, CỰU THỨ TRƯỞNG NGOẠI GIAO VICTORIA NULAND ĐÃ VÔ TÌNH THÚ NHẬN, RẰNG MỸ LÀ KẺ GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA VÀ THÚC ĐẨY NÓ LEO THANG
https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/09/bao-my-bang-nhung-phat-ngon-cua-minh.html
7. Báo Pháp: VỚI VIỆC TỜ BÁO LỚN LE MONDE PHÁT HIỆN NHỮNG DẤU HIỆU PHÁT XÍT Ở QUÂN ĐOÀN AZOV, PHẢI CHĂNG TUYÊN BỐ CỦA PUTIN V/V “PHI PHÁT XÍT HOÁ” UKRAINA LÀ CẦN THIẾT?
https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/06/bao-phap-voi-viec-to-bao-lon-le-monde.html
v.v....
Алексей Исаев о боях на Кандалакшском направлении в июле 1941 года - Alexey Isaev về các trận chiến ở hướng Kandalaksha vào tháng 7 năm 1941
Trả lờiXóaHôm nay, 04:09
https://topwar.ru/268420-aleksej-isaev-o-bojah-na-kandalakshskom-napravlenii-v-ijule-1941-goda.html
Sử gia quân sự Alexey Valerievich Isayev là một trong những nhà nghiên cứu hiện đại hàng đầu về Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ông được biết đến với những phân tích sâu sắc về các trận chiến ít được biết đến và phức tạp, cũng như khả năng kể lại lịch sử quân sự một cách dễ hiểu và thú vị .
Trong video này, ông kể về những trận chiến ác liệt diễn ra ở hướng Kandalaksha vào tháng 7 năm 1941. Khu vực này, mặc dù xa xôi và điều kiện khắc nghiệt, đã đóng một vai trò quan trọng - một tuyến đường sắt chiến lược chạy qua đây, kết nối các cảng phía bắc với miền trung đất nước. Việc mất tuyến đường cao tốc này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho việc phòng thủ toàn bộ Mặt trận phía Bắc.
Isaev giải thích lý do tại sao một đơn vị xe tăng Liên Xô được điều động đến đó trước khi chiến tranh bắt đầu . Thoạt nhìn, đây có vẻ là một quyết định kỳ lạ: địa hình ở đó rất khó đi qua, với đầm lầy, rừng rậm và gần như hoàn toàn thiếu vắng các tuyến đường bộ thông thường. Tuy nhiên, mối đe dọa từ phía bắc là hoàn toàn có thật, và bộ chỉ huy đã tìm cách bao vây các tuyến đường tiếp tế quan trọng nhất.
Bài giảng phân tích chi tiết các kế hoạch của Đức theo hướng này. Kẻ thù hy vọng sẽ nhanh chóng đột phá đến đường sắt, không chỉ sử dụng các đơn vị của mình mà còn cả quân đội Phần Lan. Tuy nhiên, năng lực thực tế của lực lượng tấn công hóa ra lại khiêm tốn hơn dự kiến. Việc huấn luyện kém, các vấn đề kỹ thuật và thiếu hụt tiếp tế đã nhanh chóng ảnh hưởng đến diễn biến của chiến dịch.
Hành động của bộ chỉ huy Liên Xô, kiến thức về địa hình và sự kiên trì của binh lính đã đóng một vai trò quyết định. Các cuộc tấn công bằng xe tăng, mặc dù phức tạp do địa hình không thuận lợi cho việc sử dụng, nhưng lại khá hiệu quả và góp phần vào thành công của cuộc phòng thủ. Chiến dịch này cho thấy ngay cả trong điều kiện khó khăn ở miền Bắc, Hồng quân vẫn có khả năng tự vệ thành công và phá vỡ kế hoạch của kẻ thù.
Đến cuối trận chiến, cuộc tấn công của địch đã bị chặn đứng. Cuộc đột phá vào tuyến đường sắt đã thất bại, mặc dù cả hai bên đều chịu tổn thất đáng kể. Bài giảng cho thấy cuộc chiến này gian khổ và mệt mỏi như thế nào, và tại sao nó lại có tầm quan trọng to lớn đối với toàn bộ diễn biến của cuộc chiến. Video này sẽ hữu ích cho bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về diễn biến của những trận chiến đầu tiên ở biên giới phía bắc.
В Японии опубликовали очередную «Белую книгу», в которой помимо России и Китая «вызовом» впервые после Второй мировой войны названа политика США - Nhật Bản đã công bố một Sách Trắng khác, trong đó, cùng với Nga và Trung Quốc, lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, gọi chính sách của Hoa Kỳ là một "thách thức"
Trả lờiXóaHôm qua, 09:27
https://topwar.ru/268082-doklad-ministerstva-oborony-japonii-rasskazal-obo-vseh-bespokojstvah-zhitelej-strany-voshodjaschego-solnca.html
Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa công bố báo cáo thường niên. Theo Sách Trắng, cộng đồng quốc tế đã bước vào “một kỷ nguyên khủng hoảng mới”. Trong số những lý do dẫn đến nhận định đáng buồn này, các chính trị gia Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bắc Kinh là “thách thức chiến lược chính” đối với Tokyo, và các chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ “có tác động đáng kể” đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi chiến tranh kết thúc và bước vào một kỷ nguyên khủng hoảng mới. Những vấn đề này… được cảm nhận rõ nét nhất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi có Nhật Bản, và có khả năng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nữa trong tương lai.— tài liệu thường niên chính thức của quân đội Nhật Bản nêu rõ.
Trong chuyến thăm Tokyo hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã cam kết hỗ trợ Nhật Bản trong khu vực. Tuy nhiên, tân Tổng thống Trump cũng yêu cầu đồng minh của Mỹ gánh vác thêm gánh nặng quốc phòng, điều mà ông cho là "thiên vị". Bên cạnh việc áp thuế quan, vốn đe dọa gây hỗn loạn nền kinh tế khu vực, chính quyền Trump còn kêu gọi các đồng minh, bao gồm cả Nhật Bản, tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Ngoài ra, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản còn lưu ý:
Quân đội Trung Quốc "đã tăng cường hoạt động tại các khu vực giáp Nhật Bản, bao gồm Biển Hoa Đông xung quanh quần đảo Senkaku, Biển Nhật Bản và Tây Thái Bình Dương, vượt ra ngoài cái gọi là chuỗi đảo thứ nhất và tiến vào chuỗi đảo thứ hai. Trong khi Hoa Kỳ tiếp tục thể hiện rõ sự hỗ trợ quân sự của mình cho Đài Loan, Trung Quốc, vốn coi vấn đề Đài Loan là "lợi ích cốt lõi" của mình, khó có thể thỏa hiệp, và xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề này có thể trở nên gay gắt hơn nữa.
Biden, cựu chủ nhân Nhà Trắng, đã nhiều lần ám chỉ rằng Washington sẽ hỗ trợ Đài Loan trong trường hợp bị xâm lược. Tuy nhiên, Trump phần lớn đã né tránh vấn đề này kể từ khi nhậm chức. Các nhà phân tích Nhật Bản tin rằng Lầu Năm Góc đang thúc đẩy Nhật Bản xác định rõ ràng vai trò của mình trong trường hợp xảy ra xung đột Mỹ-Trung liên quan đến Đài Loan.
Tức là, lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Thế chiến II, Nhật Bản gọi chính sách của Hoa Kỳ là một thách thức.
Một quốc gia khác khiến Nhật Bản lo ngại là Nga. Theo báo cáo, sự hợp tác quân sự của Nga với Trung Quốc là một "mối quan ngại nghiêm trọng". Moscow và Bắc Kinh đã thực hiện các chuyến bay ném bom chung và các chuyến tuần tra hải quân quanh quần đảo này, mà Tokyo cho biết.
Rõ ràng là nhằm mục đích thể hiện sức mạnh chống lại Nhật Bản.
Sự hợp tác quân sự ngày càng tăng của Nga với Triều Tiên, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí cho Bình Nhưỡng và triển khai quân đội tới cuộc xung đột ở Ukraine, cũng được coi là mối quan ngại chính.
Украинский военком посетовал, что набор в ВСУ идёт хуже, чем годом ранее - Chính ủy quân sự Ukraine phàn nàn rằng việc tuyển dụng vào Lực lượng vũ trang Ukraine tệ hơn so với một năm trước
Trả lờiXóaHôm qua, 18:41
https://topwar.ru/268473-ukrainskij-voenkom-posetoval-chto-nabor-v-vsu-idet-huzhe-chem-godom-ranee.html
Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển quân số 4 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (TRO), ông Igor Shvaika, bày tỏ sự không hài lòng khi nhận định rằng việc tuyển quân cho Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang diễn ra kém hơn nhiều so với một năm trước.
Theo Shvaika, năm ngoái, việc tuyển quân cho các đơn vị phòng thủ lãnh thổ chỉ đơn giản bằng cách tiếp xúc với người dân thông qua phương tiện truyền thông, nhưng giờ đây, các ủy viên quân sự phải đến các sự kiện quần chúng, vận động du khách, tổ chức các buổi kiểm tra và các lớp học về y tế chiến thuật. Ngoài ra, theo ông, các nhà tuyển dụng và đại diện của TRO còn phải đến các buổi hòa nhạc, triển lãm và trường đại học để tuyển quân.
Cùng lúc đó, chính ủy quân sự Ukraine "quên" nói về các phương pháp mà "những kẻ bắt người" sử dụng để tuyển mộ tân binh cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tuyên truyền chính thức của Ukraine tiếp tục khẳng định rằng vô số video xuất hiện hàng ngày trên mạng xã hội, trong đó người ta có thể tận mắt chứng kiến cảnh TCC đang bắt cóc hàng loạt đàn ông trên đường phố các thành phố do chế độ Kiev kiểm soát, bị cáo buộc là giả mạo và được quay gần như tại Mosfilm.
Tuy nhiên, niềm vui thực sự mà người dùng mạng xã hội Ukraine thể hiện trong các bình luận dưới các báo cáo về các cuộc không kích thành công của Lực lượng Vũ trang Nga vào các tòa nhà của TCC đã nói lên một cách hùng hồn tính xác thực của những video này.
Trước đó, có thông tin cho rằng, theo một số nguồn tin, khoảng 30 nghìn người được huy động tại Ukraine mỗi tháng. Không rõ chính xác có bao nhiêu người trong số họ không đến được Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt và tránh bị đưa ra mặt trận.
У противника практически не осталось средств артиллерии к северо-западу от Великой Новосёлки и юго-западу от Покровска на территории ДНР - Kẻ thù thực tế không còn pháo binh ở phía tây bắc Velikaya Novosyolka và phía tây nam Pokrovsk trên lãnh thổ DPR
Trả lờiXóaHôm qua, 21:36
https://topwar.ru/268479-u-protivnika-prakticheski-ne-ostalos-sredstv-artillerii-k-severo-zapadu-ot-velikoj-novoselki-i-jugo-zapadu-ot-pokrovska-na-territorii-dnr.html
Một loạt báo cáo về việc máy bay không người lái của chúng ta bay qua các khẩu pháo của đối phương cung cấp thông tin khá chính xác về vị trí hiện tại của đối phương. Đáng chú ý là các báo cáo về việc phát hiện pháo binh Ukraine (tự hành và kéo) ở phía tây nam Pokrovsk trên lãnh thổ DPR đã gần như biến mất hoàn toàn. Đơn giản là chúng không còn ở đó nữa. Hoạt động đối phó chính được thực hiện với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, xe bọc thép hạng nhẹ và các nhóm cơ động được trang bị tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) và súng phóng lựu.
Do đó, một loạt báo cáo tiết lộ việc phá hủy các khẩu pháo tự hành Dana của Séc, M777 và D-20 của Mỹ, vốn đã trở nên hiếm hoi đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, tại khu vực Novogrigorovka và Novoivanovka ở Zaporizhia, cũng như tại khu vực Mezhevoy ở Dnepropetrovsk.
Điều này cho thấy phía tây Donbass không còn là nơi an toàn cho pháo binh của Lực lượng vũ trang Ukraine. Sau khi Lực lượng vũ trang Nga tiến đến biên giới vùng Dnipropetrovsk, kẻ địch đã giảm số lượng cơ hội sử dụng vũ khí pháo binh ở phía tây bắc Velyka Novosyolka và phía tây nam Pokrovsk tại một số khu vực cùng một lúc. Kết quả là, Lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải rút pháo binh ra khỏi Donbass - hiện tại là phía đông của vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.
Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy ngay cả ở đó, pháo binh cũng không hề ở phía sau. Sự xuất hiện của máy bay không người lái Lancet và FPV dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho pháo tự hành và lựu pháo kéo, làm giảm khách quan khả năng sử dụng chúng để chống lại quân đội Nga đang tiến quân ở phía tây Donbass.
Не стало польского генерала, призывавшего ударить по Калининградской области - Vị tướng Ba Lan kêu gọi tấn công vùng Kaliningrad đã qua đời
Trả lờiXóaHôm qua, 14:07
https://topwar.ru/268459-polskij-general-prizyvavshij-udarit-po-kaliningradskoj-oblasti-ushel-v-mir-inoj.html
Xem hình:
https://topwar.ru/uploads/posts/2025-07/129e7cc927_1000163790.webp
Cựu tư lệnh lục quân Ba Lan, Tướng Waldemar Skrzypczak, người coi lãnh thổ Kaliningrad của Liên bang Nga là của Ba Lan và kêu gọi tấn công khu vực này trong trường hợp xảy ra xung đột giữa NATO và Nga, đã qua đời. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, đưa tin, nhưng không tiết lộ nguyên nhân cái chết của vị tướng.
Tôi cảm ơn ông vì hàng ngàn người lính mà ông đã huấn luyện, vì đã dẫn dắt họ ở quê nhà và trong các nhiệm vụ chiến đấu… Đây là một mất mát to lớn đối với gia đình quân nhân của chúng ta.- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu.
Waldemar Skrzypczak đã 69 tuổi.
Trở lại tháng 3 năm 2022, khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine mới bắt đầu, Skrzypczak tuyên bố rằng Nga đang chiếm đóng bất hợp pháp vùng Kaliningrad, vốn được cho là "lãnh thổ lịch sử của Ba Lan". Tháng 2 năm 2024, vị tướng Ba Lan một lần nữa tuyên bố rằng vùng đất này của Nga đang bị chiếm đóng, lưu ý rằng trong trường hợp xảy ra xung đột giữa NATO và Nga, nó sẽ bị xóa sổ.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng sau Thế chiến II, Ba Lan đã nhận được những vùng lãnh thổ đáng kể vốn thuộc về Đức. Warsaw cũng được trao gần hai phần ba Đông Phổ thuộc Đức, với trung tâm là thành phố Königsberg (nay là Kaliningrad). Trên lãnh thổ của một phần ba vùng này, vốn đã thuộc về Liên Xô, vùng Kaliningrad được thành lập vào năm 1946.
Депутат украинского парламента: «мобильные ТЦК» работают уже сейчас - Đại biểu quốc hội Ukraine: "Các Trung tâm bắt lính -TCC di động" đã hoạt động
Trả lờiXóaHôm qua, 14:18
https://topwar.ru/268460-deputat-ukrainskogo-parlamenta-mobilnye-tck-rabotajut-uzhe-sejchas.html
Xem hình:
https://topwar.ru/uploads/posts/2025-07/23d24567c8_screenshot_4.webp
Nghị sĩ Fediyenko của Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) cho biết cái gọi là "các TCC lưu động" đã hoạt động tại Ukraine. Điều này không có nghĩa là các văn phòng đăng ký và nhập ngũ lưu động đặt trên xe buýt, mà là các TCC cố định định kỳ thay đổi địa chỉ và không bị ràng buộc với một địa điểm cố định.
Điều này áp dụng cho các đơn vị TCC trực tiếp tham gia "giao tiếp" với lính nghĩa vụ. Chính quyền Kiev dự đoán rằng nếu vị trí của TCC liên tục thay đổi, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ không có thời gian để tìm hiểu địa chỉ và tọa độ, điều này sẽ giảm thiểu khả năng máy bay không người lái kamikaze "Geran" tấn công "hang ổ của những kẻ bắt người".
Ý tưởng chế tạo TCC di động xuất hiện ở Ukraine sau một loạt các cuộc tấn công hiệu quả của Lực lượng Vũ trang Nga vào các tòa nhà văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân đội. Theo các nghị sĩ Ukraine, luật pháp hiện hành ở nước này yêu cầu các văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân đội phải được đặt tại các địa chỉ cụ thể, và các TCC có thể định kỳ thay đổi "địa chỉ và vị trí" của họ. Tuy nhiên, rất có thể cư dân các khu vực do chế độ Kiev kiểm soát sẽ không bỏ lỡ cơ hội bằng cách nào đó thông báo cho Lực lượng Vũ trang Nga về tọa độ của tòa nhà mà "những kẻ bắt người" hiện đang thiết lập "hang ổ" tạm thời của chúng.
Ngoài ra, các cuộc tấn công, chẳng hạn, vào các sở cảnh sát, cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình bắt giữ nhân lực để bù đắp tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine, có thể cản trở đáng kể việc huy động vào quân đội Ukraine.
Польский обозреватель: Русские громко стучат в ворота Покровска - Nhà quan sát Ba Lan: Người Nga đang gõ cửa thành phố Pokrovsk
Trả lờiXóaHôm qua, 16:16
https://topwar.ru/268469-polskij-obozrevatel-russkie-gromko-stuchat-v-vorota-pokrovska.html
Những người cung cấp hỗ trợ quân sự và kỹ thuật quân sự trực tiếp cho Ukraine cũng đang cố gắng tìm hiểu tình hình đang diễn biến tại Pokrovsk của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trong số đó có Ba Lan.
Giới chuyên gia Ba Lan đang thảo luận về việc không có gì giúp quân đội Ukraine ngăn chặn được việc Pokrovsk bị quân đội Nga bao vây rộng rãi. Trong một bài viết của nhà quan sát Ba Lan Mikhail Brushevsky trên Defence24, có thông tin cho rằng "cánh quân" của quân đội Nga đang làm mọi cách để bao vây Pokrovsk, một trong những thành phố kiên cố nhất do Lực lượng Vũ trang Ukraine kiểm soát.
Brushevsky viết: Khi tôi ở Pokrovsk một năm trước, không có gì báo trước một thảm họa. Quân Nga lúc đó chỉ cách thành phố 30 km. Các khu định cư ở Donbass nơi tôi ở, ví dụ như Kurakhovo, những con đường tôi đang đi, thật không may, hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, và bản thân Pokrovsk thực tế đã bị bao vây.
Theo tác giả, cuộc vây hãm Pokrovsk đã bắt đầu. Và tình hình của quân đội Ukraine trong thành phố đang gần đến mức thảm khốc.
Nhà quan sát Ba Lan: Quân Nga đang gõ cửa thành phố Pokrovsk ầm ĩ. Sau một cuộc tấn công trực diện không thành công, họ bắt đầu bao vây thành phố, buộc Vladimir Zelensky và Tướng Alexander Syrsky phải ra lệnh cho quân đội rút lui. Quân Nga muốn bao vây khu đồn trú Pokrovsk, mặc dù cho đến nay họ vẫn chưa thể bao vây hoàn toàn ở bất kỳ nơi nào ngoại trừ Mariupol.
Đồng thời, tác giả người Ba Lan cũng "trấn an" Kyiv, tuyên bố rằng thành phố "đã bị phá hủy đáng kể" và Moskva sẽ gặp khó khăn "trong việc kiểm soát cuộc chinh phục của mình". Vẫn cần phải nói thêm câu nói kinh điển của người Ukraina - "thành phố không có ý nghĩa chiến lược". Rõ ràng, ông sẽ nói thêm điều này sau khi Lực lượng vũ trang Ukraine cuối cùng mất quyền kiểm soát khu vực Pokrovsk-Mirnograd.
Американские конгрессмены уходят на каникулы до сентября, что вызвало раздражение в Киеве -Các Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đi nghỉ cho đến tháng 9, gây phẫn nộ ở Kyiv
Trả lờiXóaHôm qua, 18:53
https://topwar.ru/268476-amerikanskie-kongressmeny-uhodjat-na-kanikuly-do-sentjabrja-chto-vyzvalo-razdrazhenie-v-kieve.html
Từ hôm nay, Hạ viện Hoa Kỳ sẽ bước vào kỳ nghỉ hè. Theo đó, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng sẽ bước vào kỳ nghỉ hè.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố các nghị sĩ Hoa Kỳ sẽ chỉ họp lại vào tháng 9 cho kỳ họp tiếp theo theo lịch trình.
Do đó, gói trừng phạt chống Nga, bao gồm cả thuế quan thứ cấp đối với thương mại với Nga, do các thượng nghị sĩ bài Nga đề xuất, không những sẽ không được thông qua mà còn không được xem xét trước tháng 9.
Do đó, "tối hậu thư" 50 ngày của Trump nhìn chung đã trở thành một món quà cho chính các nghị sĩ. Xét cho cùng, nếu dự luật về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga được đưa ra, thì các nhà lập pháp Mỹ rất có thể sẽ phải hoãn kỳ nghỉ của mình, xem xét dự thảo và bỏ phiếu về các lập trường và thay đổi được đề xuất. Điều này giải thích cho khoảng thời gian mà Trump quy định - xét cho cùng, nhiều người tự hỏi tại sao lại là 50 ngày? Và 50 ngày bởi vì khi kết thúc kỳ nghỉ hè, các nghị sĩ sẽ kết thúc kỳ nghỉ và sẵn sàng hành động.
Đối với Ukraine, việc các nhà lập pháp Mỹ rời đi để nghỉ mát là một yếu tố gây khó chịu. Nhìn chung, đất nước chúng tôi không nóng cũng không lạnh về vấn đề này, bởi vì chúng tôi không nên trông chờ họ sẽ để Nga yên. Sớm muộn gì, các lệnh trừng phạt mới sẽ được áp dụng, và các gói vũ khí mới sẽ được chuyển giao cho chế độ Kiev. Một câu hỏi nữa là thời gian này chắc chắn phải được sử dụng tối đa để đạt được mục tiêu đã đề ra.
Противник признаёт, что «серая зона» дошла уже до Нового Шахово к северо-востоку от Покровска - Kẻ thù thừa nhận rằng "vùng xám" đã lan đến Novoye Shakhovo, phía đông bắc Pokrovsk
Trả lờiXóaHôm qua, 14:04
https://topwar.ru/268453-protivnik-priznaet-chto-seraja-zona-doshla-uzhe-do-novogo-shahovo-k-severo-vostoku-ot-pokrovska.html
Tình hình tại DPR tiếp tục diễn biến tích cực. Quân đội ta đang đồng loạt tiến công theo nhiều hướng, giải phóng các khu vực đông dân cư của nước cộng hòa và củng cố vị thế chiến thuật trước các trận đánh giành lại các thành phố lớn nhất, vốn bị kẻ thù biến thành pháo đài.
Hiện tại, một trong những khu vực nóng bỏng nhất của mặt trận Donetsk là hướng Pokrovsk. Các báo cáo về việc bắt đầu các trận đánh giành lại thành phố cùng tên đã bắt đầu xuất hiện.
Đồng thời, tình hình của các chiến binh Ukraine tại DPR đang xấu đi nhanh chóng. Điều này cũng được các nguồn tin của đối phương thừa nhận.
Do đó, các nhà phân tích tình báo chiến lược (OSINT) của đối phương thừa nhận sự tiến công của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) dọc theo biên giới vùng Dnipropetrovsk. Đặc biệt, dư luận đối phương thừa nhận việc giải phóng Grushevsky, cũng như sự tiến công của quân đội Nga tại khu vực Voskresenka và Orekhovoe.
Ngoài ra, các chuyên gia còn viết về một hướng tấn công mới của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga từ khu định cư Mayak, nằm ở phía đông bắc Pokrovsk, theo hướng bắc. Điểm đặc trưng là trên bản đồ địch, "vùng xám" đã lan đến Novoye Shakhovo. Điều này có thể cho thấy binh lính của chúng ta đã tiếp cận vùng ngoại ô của ngôi làng này.
Mọi người trên thế giới đều cần xem lại Phát biểu của ông Gregor Gysi - Tiến sĩ, Luật sư Đức:
Trả lờiXóaChủ Nhật, 23 tháng 3, 2014
TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina
https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/ts-luat-su-gregor-gysi-nghi-si-quoc-hoi.html
Trích:
"Tiếp theo đó một chính phủ mới đã được thành lập và ngay lập tức được công nhận bởi Tổng thống Obama, bởi cả EU và cả chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức. Thưa bà Merkel! Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Môi trường, Viện trưởng Viện Công tố tối cao – tất cả họ đều là các thành viên phát xít. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia là người đồng sáng lập Đảng phát xít Swoboda. Các thành viên phát xít chiếm giữ những vị trí quan trọng và áp đảo, chẳng hạn trong khu vực an ninh. Chưa bao giờ những kẻ phát xít tự nguyện từ bỏ quyền lực, một khi họ đã chiếm giữ một phần của nó.
(Tiếng hô của CDU/CSU: Cũng như cộng sản vậy!)
Tối thiểu thì chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức phải vạch rõ đường giới hạn ở đây, cho dù chỉ vì quá khứ lịch sử của chúng ta.
(Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ)
Khi mà đảng FPÖ[6] của Haider tham gia chính phủ Áo, thậm chí đã có các biện pháp tẩy chay quan hệ và tương tự. Vậy mà đối với những kẻ phát xít ở Ukraine chúng ta lại án binh bất động? Swoboda có những mối quan hệ vô cùng mật thiết với NPD[7] và với các đảng Nazi khác ở châu Âu. Chủ tịch của Đảng này, Oleg Tjagnibok, đã tuyên bố nguyên văn như sau. Bây giờ tôi sẽ trích dẫn; các quý vị phải nghe những gì ông ta đã nói, nguyên văn như sau:
“Hãy cầm lấy súng, hãy chiến đấu chống lại bọn lợn Nga, bọn Đức, bọn lợn Do Thái và những bọn hạ đẳng khác.”
Kết thúc phần trích dẫn. Tôi nhắc lại. Người đàn ông này đã nói như sau:
“Hãy cầm lấy súng, hãy chiến đấu chống lại bọn lợn Nga, bọn Đức, bọn lợn Do Thái và những bọn hạ đẳng khác.”
Kết thúc phần trích dẫn. – Hiện tại đang có những sự tấn công đối với người Do Thái và người Cánh tả, vậy mà các quý vị không hề nói một điều gì về việc này? Vậy mà các quý vị vẫn nói chuyện với những người của Swoboda? Tôi cho đây là một vụ tai tiếng. Tôi phải nói thẳng với các quý vị như vậy.
(Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ và các nghị sỹ LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH)
Bây giờ thì – như đã báo trước – các quý vị muốn đưa ra các biện pháp trừng phạt, nếu như không còn có cách nào khác. Nhưng mà việc này sẽ không gây ấn tượng đối với Putin. Nó sẽ chỉ làm cho tình hình căng thẳng thêm. Kissinger, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, có lý. Ông nói rằng các biện pháp trừng phạt không phải là dấu hiệu của một chiến lược, mà là dấu hiệu cho việc thiếu đi một chiến lược. Điều này cũng đúng với các chuyến bay quân sự đang diễn ra tới tấp ở Ba Lan và các nước Cộng hoà vùng Ban Tích. Làm như vậy là vì mục đích gì?
XóaCác tài khoản của Yanukovych và thuộc hạ của ông ta bị phong toả, vì đây là tiền bị ăn cắp của quốc gia. Câu hỏi của tôi là: Các quý vị không biết điều này từ trước đó à? Câu hỏi thứ hai: Tại sao lại chỉ là tài khoản của những người này? Thế còn tài khoản hàng tỉ bạc của các trùm tài phiệt ủng hộ cho những lực lượng khác thì sao? Tại sao ở đây các vị lại không làm gì cả? Tại sao mọi việc lại diễn ra một chiều như vậy?
(Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ)
Chỉ có con đường của ngoại giao.
Thứ nhất. Phương Tây phải công nhận quyền lợi an ninh chính đáng của Nga ở Krym, như giữa chừng Ngoại trưởng Mỹ Kerry cũng đã thừa nhận. Phải tìm ra một quy chế cho Krym mà Ukraine, Nga và chúng ta có thể chấp nhận.
(Hoan hô của các nghị sỹ ĐẢNG CÁNH TẢ)
Phải đưa ra đảm bảo đối với Nga rằng Ukraine sẽ không trở thành thành viên của NATO.
Thứ hai. Tương lai của Ukraine nằm ở chức năng cầu nối giữa EU và Nga.
Thứ ba. Ở Ukraine phải triển khai một quá trình trao đổi và hoà giải giữa miền Đông và miền Tây, có thể là thông qua một hệ thống liên bang hay là một liên minh quốc gia, có thể là với hai chức danh Tổng thống.
Điều mà tôi trách cứ EU và NATO: Cho đến hiện tại chưa ai tìm và tìm thấy quan hệ với Nga. Bây giờ điều này phải thay đổi một cách triệt để.
(Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ)
An ninh ở châu Âu không thể có được nếu không có Nga hoặc chống lại Nga, mà chỉ có thể có được cùng với Nga. Nếu như cuộc khủng hoảng này vào một ngày đó được khắc phục thì một lợi thế có thể có được là công pháp quốc tế sẽ được mọi bên cùng tôn trọng.
Xin cảm ơn. "