Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

NGƯỜI MẪU 20 TUỔI UKRAINA TRỞ THÀNH BIỂU TƯỢNG SEX 2016 CỦA TẠP CHÍ PLAYBOY

Người mẫu 20 tuổi Ukraina, MC truyền hình, ca sĩ Olga Tret'yachenko vừa được Tạp chí Playboy bình chọn là Biểu tượng sex 2016.

Bùi Ngọc Trâm Anh

22 nhận xét:

  1. Thất vọng khi thấy Google.tienlang đăng bài này!

    Trả lờiXóa
  2. Mấy anh này! Mấy anh có muốn ăn thức ăn ngon không ! Tất nhiên là có rồi - Bỡi vậy nên chúng ta cũng đừng khắc khe lắm . Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
  3. Hoan hô G.T tích cực đổi mới & hội nhập tàn diện.

    Trả lờiXóa
  4. Theo tôi, bác Hoàng hơi khắt khe.
    Tạp chí PLAYBOY là tạp chí nổi tiếng nhất trên thế giới về vẻ đẹp người phụ nữ.
    Người con gái nào được bình chọn như cô Người mẫu 20 tuổi Ukraina, MC truyền hình, ca sĩ Olga Tret'yachenko sẽ được cả thế giới ngưỡng mộ.

    Trang Google.tienlang là trang web tổng hợp, phục vụ một khối lượng độc giả to lớn thuộc mọi tầng lớp chứ không phải chỉ một vài nhóm nào đó. Do vậy, ai không thích thì có thể bỏ qua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tạp chí PLAYBOY là tạp chí nổi tiếng nhất trên thế giới về vẻ đẹp người phụ nữp" cái ông Trần này đúng là chẳng hiểu gì. Playboy là tạp chí khiêu dâm , vẻ đẹp của người phụ nữ ở đây không phải là vẻ đẹp thuần khiết mà nó nhằm kích dục toàn là mông , ngực và khoe một số điểm nhạy cảm , đôi khi quá thô tục không phù hợp với văn hóa phương đông. tất nhiên đó cũng là một nhu cầu nhung xem tạp chí này cũng cần có văn hóa thường là xem ở phòng riêng , hoặc những nơi dành riêng cho việc thỏa mãn nhu cầu tình dục. chứ đưa thể loại này vào đây không hợp chút nào , chả liên quan gì đến tiêu chí của trang này cả

      Xóa
    2. Playboy là một tạp chí dành cho đàn ông của Mỹ được thành lập ở Chicago, Illinois bởi Hugh Hefner. Tạp chí này đã phát triển thành Công ty Playboy mọi thể loại nghe nhìn. Playboy là một thương hiệu nổi tiếng được biết đến nhiều nhất và xuất bản rộng khắp trên thế giới.

      Tạp chí được xuất bản ra hàng tháng, đặc điểm nổi bật đó là những chân dung bức ảnh khỏa thân phụ nữ, kèm theo nhiều bài báo về thời trang, thể thao, hàng tiêu dùng và hình tượng hay biểu tượng phổ biến, nó cũng giới thiệu những tác phẩm văn chương hàng đầu với những đoạn giới thiệu ngắn tiểu thuyết như của Arthur C. Clarke, Ian Fleming, Vladimir Nabokov, Margaret Atwood... Nó cũng có đưa ra những quan điểm phóng khoáng nhất là lĩnh vực chính trị. Nó sử dụng hình ảnh khỏa thân trang nhã hấp dẫn và mang tính nghệ thuật ở trang bìa nhằm thu hút độc giả.
      https://vi.wikipedia.org/wiki/Playboy

      Xóa
    3. Tạp chí playboy đang trên đà rớt thảm chuẩn bị bán.

      Xóa
    4. Rớt thảm hại, chỉ còn khoảng nửa tỉ đô thôi à!

      Xóa
  5. GGTL đăng bài này với mục đích gì nhỉ?
    Hết đề tài?
    Câu view?
    Từ từ để lộ chân tướng cho thiên hạ bớt sốc?
    Chuyển giới cho giống báo "chính thống"?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À,quên cảm ơn GGTL đã cho rửa mắt thật sướng.Em này cũng hấp dẫn thật đấy.

      Xóa
  6. Hãy đánh giá bằng con mắt nghệ thuật như bạn Trần trên kia đã nói đi!
    Chỉ có những người thô thiển, cục cằn mới không biết thưởng thức nghệ thuật
    Ai chẳng ngưỡng mộ vẻ đẹp thiên phú của người phụ nữ kia chứ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là nghệ thuật kích dục nghe chửa? Thiếu gì chỗ người thật việc thật , Hữu Liên ra đó ra đó mà thưởng thức

      Xóa
  7. Ừ,trông thật là nghệ thuật.Mình rất thích loại nghệ thuật này.Nhìn cô này cứ là nóng cả người .Người cứ lâng lâng làm sao ấy.Ước gì có cổ ngoài đời thực nhỉ.

    Trả lờiXóa
  8. Gớm, các bác Hoàng và mấy bác nặc danh thật vẽ chuyện.
    Nghệ thuật thẩm mỹ khác xa với khiêu dâm kích dục.
    - Rất nhiều báo chính thống cũng đăng các hình ảnh lấy từ Tạp chí PLAYBOY;
    - Rất nhiều họa sĩ, nhiếp ảnh gia Việt Nam làm lên tên tuổi ở mảng nghệ thuật này, được người đời ngưỡng mộ, lưu danh.
    - Chỉ những người thô thiển, đầu óc đen tối mới có những suy diễn bậy bạ.

    Trả lờiXóa
  9. Quá đẹp! Tôi biết nhiều bác mắt thì trân tráo như vô hồn, mồm thì há hốc, "pháo" thì giương lên trời cao, "chim" thì sắp bay ra khỏi lồng, vừa xem ảnh vừa... đái dầm(!?)mà mồm thì cứ leo lẻo: em chả, anh... nem, em chả, anh... nem! Đồ đạo đức giả!
    Có bác hỏi "mục đích của bài này là gì?" Theo tôi thì mục đích chính trị của bài này là nhằm cho thấy con người và đất nước Nga rất tuyệt vời, sản sinh ra những tiêu chuẩn về cái đẹp ở tầm thế giới mà Mỹ cũng phải cúi đầu thán phục. Các rận như ông Nô cũng được sáng mắt ra, không phải cái gì cũng lẽo đẽo bám đích theo Mỹ là tốt hết đâu nhé.
    Xem ảnh khỏa thân nghệ thuất mà có bác lại đánh đồng bảo "đây là nghệ thuật kích dục"?! Quả thật dân trí nước ta còn quá thấp kém đúng như lời một đại biểu quốc hội đã nhận xét. Để tôi thông não cho các bác tí nhé. Hồi bé các bác ngậm vú mẹ cho mau khôn lớn, lớn lên thì các bác bú vú vợ để thỏa mãn nhục dục. Vậy có thể nào các bác cho rằng 2 hành động 'bú vú' này là có cùng ý nghĩa như nhau? Tương tự, ảnh khỏa thân nghệ thuật và ảnh khiêu dâm là 2 phạm trù không thể gom chung vào một rổ các bác ạ. Nếu bác nào không thể phân biệt được thì các bác nên xem tại tư cách đạo đức và óc thẩm mỹ của mình.
    Để minh họa cho tuyệt phẩm của loài người do tạo hóa ban tặng, tôi chép lại ra đây một vài đoạn thơ hay của các thi sĩ mô tả vẻ đẹp của người phụ nữ để cho bác nào tâm hồn còn nhiều dâm dật thì nên phấn đấu để có cuộc sống tinh thần lành mạnh hơn.

    Tranh Lõa Thể
    Tác giả: Bích Khê

    Dáng tầm xuân uốn trong tranh Tố Nữ,
    Ô tiên nương ! nàng lại ngự nơi nầy ?

    Nàng ở mô ? Xiêm áo bỏ đâu đây ?
    Ðến triển lãm cả tấm thân kiều diễm.
    Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm ?
    Nàng là hương hay nhan sắc lên hương ?
    ......
    Hai vú nàng ! hai vú nàng ! chao ôi !
    Cho tôi nút một dòng sâm ngọt lộng.
    Ôi lồ lộ một tòa hoa nghiêm động !
    Tôi run run hãm lại cánh hồn si...
    Ồ hai tay rơi chén ngọc lưu ly,
    Ồ hai chân nở màu sen ẻo lả,
    Cho tôi nàng ! cho tôi nàng ! tất cả
    .....
    Ngọc Kiều ! Ngọc Kiều ! Ðến cặp song đôi
    Cho tôi đọ vẽ hương trời sắc nước,
    Vẽ huyền diệu ứ men say lướt mướt,
    Vẽ yêu tinh dồn giận thấu vô gan,
    Ta thiếp đi - trong một phút mê loàn
    Xuống muôn đợt rồi bay lên tột bực.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh13:39 Ngày 08 tháng 04 năm 2016
      "Tương tự, ảnh khỏa thân nghệ thuật và ảnh khiêu dâm là 2 phạm trù không thể gom chung vào một rổ các bác ạ. Nếu bác nào không thể phân biệt được thì các bác nên xem tại tư cách đạo đức và óc thẩm mỹ của mình."

      Hay. Các rận còn gì để nói nữa ko?

      Xóa
  10. NGƯỜI TỪ TP HCMlúc 14:57 8 tháng 4, 2016

    Dân Việt Nam Hội Nhập nhanh ghê quá(!)
    Ngày trước, thời chính quyền Ngô Đình Diệm
    ở miền Nam đã ảnh hưởng văn hóa Mỹ, nhưng
    bà Trần Lệ Xuân (vợ Ngô Đình Nhu) mặc cái
    áo dài hở cổ thường thôi chứ không khoét
    sâu xuống hở cả bầu vú như nhiều cô/bà bây giờ.
    Thế mà bị báo chí lên án dữ dội lắm.
    Tôi thì vẫn thấy các cô gái VN mặc áo dài mới đẹp.
    Cái đẹp thanh khiết, dịu dàng đúng mực dân Á châu.

    Ái chà, Google TL nay đăng các hình trên kia thật
    là "đổi mới" à nghen. Lại một cô gái của trang
    blog này chọn lựa hình ảnh nữa chứ! Hết biết nói gì nữa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí với bạn, chuẩn mực văn hóa xã hội thời thời chính quyền Ngô Đình Diệm và chế độ VNCH thật tuyệt vời, nề nếp. Đặc biệt phụ nữ thời VNCH hầu như không ai ăn mặc hở hang như bây giờ. Các bạn TL đăng các hình trên là để phơi bày lối sống đồi trụy của xã hội Mẽo đấy bạn nhé. Tinh ý một chút là bạn sẽ nhận ra dụng ý của loạt hình ảnh trên chứ không đơn giản là khoe ngực cho bạn xem cho vui đâu.

      Xóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Đẹp quá, vẻ đẹp thiếu nữ tuổi đôi mươi. Những ai nhìn rồi bảo đó là khiêu dâm kích dục, chính trong suy nghĩ của các vị thật là đồ truỵ

    Trả lờiXóa