Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2022

NGA XỬ PHẠT HÀNH VI LẬT SỬ, PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA LIÊN XÔ TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

 

Путин подписал закон о штрафах за отождествлениеСССР и нацистской Германии

Для граждан штрафы составят до 5 тыс. рублей, для юрлиц - до 100 тыс.

Mời các bạn biết tiếng Nga xin đọc bản gốc Bản tin trên TASS tại Đây. 

Google.tienlang dịch sang tiếng Việt: 

PUTIN KÝ LUẬT XỬ PHẠT HÀNH VI LẬT SỬ, PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA LIÊN XÔ TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Ngày 16/4, trên Cổng thông tin pháp lý chính thức của LB Nga đã đăng tải đạo luật mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thông qua quy định hình phạt đối với việc đánh đồng vai trò của Liên Xô và Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Cụ thể, luật mới quy định các hình phạt đối với việc vi phạm luật liên bang cấm đánh đồng hành động của lãnh đạo, chỉ huy và quân nhân Liên Xô với các hành động của tướng lĩnh và binh lính Đức Quốc xã và các quốc gia châu Âu trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, cũng như phủ nhận vai trò quyết định của nhân dân Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã và sứ mệnh nhân đạo của Liên Xô trong việc giải phóng các nước châu Âu.

Luật mới quy định việc phạt tiền từ 1.000 (khoảng 12 USD) đến 2.000 ruble hoặc bắt giam lên tới 15 ngày đối với công dân vi phạm; phạt từ tiền 2.000 - 4.000 ruble đối với các quan chức vi phạm, và từ 10.000 - 50.000 ruble đối với các pháp nhân vi phạm.

Mức xử phạt sẽ tăng nặng đối với việc tái phạm. Cụ thể, đối với công dân tái phạm có thể bị phạt tiền từ 2.500 - 5.000 ruble hoặc bắt giữ 15 ngày; đối với quan chức tái phạm bị phạt tiền từ 5.000 - 20.000 ruble và đối với pháp nhân tái phạm bị phạt tiền từ 50.000 - 100.000 ruble hoặc đình chỉ hoạt động trong tối đa 90 ngày.

Trước đó, tháng 7/2021, Tổng thống Putin cũng đã ký đạo luật cấm đánh đồng các mục tiêu và hành động của Liên Xô và Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, cũng như phủ nhận vai trò quyết định của nhân dân Liên Xô trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

Bùi Ngọc Trâm Anh

======

17 nhận xét:

  1. Mong sao Việt Nam cũng có đạo luật chống lật sử, cấm ca tụng cờ vàng như nước Nga...

    Trả lờiXóa
  2. Clip đầy đủ (full) phụ đề tiếng Việt của bà cụ với lá cờ xô viết, dành cho bác nào đang cần.
    Chú thích: Lính Bandera là quân của nhóm Cực hữu Pravyi Sector
    https://www.facebook.com/groups/hoainiemlienxo/permalink/7288178204588542/

    Trả lờiXóa
  3. Nga giải cứu con tin ở một nhà thờ tại Mariupol
    Báo Giáo Dục & Thời Đại
    17/04/22 17:03 GMT+7
    Gốc
    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các lực lượng đặc biệt của Nga đã giải phóng và giải cứu những người Hồi giáo bị giam giữ trong một nhà thờ ở Mariupol hôm nay (17/4).
    0:00
    / 1:06
    Nam miền Bắc


    Binh sĩ Nga tại Mariupol.

    Theo ông Konashenkov, trong cuộc tấn công nhằm giải phóng thành phố Mariupol, theo yêu cầu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, một chiến dịch đặc biệt đã được thực hiện tại quận Primorsky vào ngày 16/4 để giải phóng con tin bị bắt giữ tại một nhà thờ Thổ Nhĩ Kỳ.

    Sau hoạt động trên, 29 chiến binh, bao gồm lính đánh thuê nước ngoài đã bị bắn chết, trong khi đó con tin và công dân của một trong các nước SNG đã được thả và đưa tới nơi an toàn.

    Trong một diễn biến khác, ông Konashenkov cho biết tên lửa có độ chính xác cao của Nga dã phá hủy một nhà máy đạn dược gần thị trấn Brovary ở khu vực Kiev.

    Ngoài ra, ông cho biết Kiev đã tuyển hơn 6.800 binh sĩ nước ngoài từ 63 quốc gia kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự của mình. Hầu hết trong số này, 1.717 người đến từ Ba Lan, 1.500 từ Mỹ, Canada và Romania. 300 người đến từ Anh, 300 người từ Gruzia và 193 người từ các khu vực Syria do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.
    https://baomoi.com/nga-giai-cuu-con-tin-o-mot-nha-tho-tai-mariupol/c/42338271.epi

    Trả lờiXóa
  4. Ukraine bị buộc tội bắt giữ tàu nước ngoài ở cảng Mariupol
    Hải Yến
    10/4/2022 - 20:34 (GMT+7)
    GD&TĐ - Hôm nay (10/4), Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết binh sĩ Ukraine đã bắt giữ 2 tàu nước ngoài ở cảng Mariupol trên Biển Azov và đang bắt các thủy thủ đoàn của họ làm con tin.
    Lực lượng DPR do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu với Ukraine để giành quyền kiểm soát cảng trên từ cuối tháng 2. Mariupol là một phần của khu vực Donetsk và do lực lượng Ukraine kiểm soát từ năm 2014.

    Theo phát ngôn viên của lực lượng DPR, ông Eduard Basurin, “một nhóm những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đang rút lui” từ Tiểu đoàn Azov đã lên 2 tàu nước ngoài là Lady Augusta và Tsarevna.

    Ông Basurin cho biết các máy bay chiến đấu bắn súng cối, súng phóng lựu và vũ khí nhỏ từ các tàu trong khi “giữ các thuyền viên làm con tin”. Theo ông, lực lượng DPR và quân đội Nga đang cố gắng giải cứu các thuyền viên bị mắc kẹt và vẫn chưa rõ có thương vong trong số các thủy thủy đoàn hay không.

    Theo trang web theo dõi shipfinder.com, Lady Augusta là tàu chở hàng gắn cờ Jamaica Tsarevna là tàu chở hàng gắn cờ Malta.

    Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov trong tuần này thông báo các quan chức an ninh đã được điều động đến Mariupol để giải cứu các thủy thủ của nước ông bị mắc kẹt trên tàu Tsarevna. Thủ tướng cho biết nhóm đã liên lạc với các chỉ huy của Nga và Ukraine.
    https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/ukraine-bi-buoc-toi-bat-giu-tau-nuoc-ngoai-o-cang-mariupol-7TcsbcU7g.html

    Trả lờiXóa
  5. Chiến sự Ukraine: Những sự kiện chính trong ngày thứ 53
    Hải Yến
    17/4/2022 - 18:43 (GMT+7)
    GD&TĐ - Hôm nay (17/4), chiến sự Ukraine đã bước sang ngày thứ 53. Dưới đây là những sự kiện chính đã diễn ra.
    Thành phố cảng Mariupol dường như sắp rơi vào tầm kiểm soát của Nga sau cuộc chiến khốc liệt giành thành phố cảng trọng yếu này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã dọn sạch các khu vực đô thị của lực lượng Ukraine và đưa ra tối hậu thư “đầu hàng hoặc chết” lúc 3 giờ sáng theo giờ GMT cho những binh sĩ Ukraine mà họ cho rằng đang mắc kẹt trong một nhà máy thép. Nếu kiểm soát được hoàn toàn Mariupol, đây sẽ là lần đầu tiên Nga chiếm giữ một thành phố lớn của Ukraine.

    Nga cho biết đã giải phóng và giải cứu những người Hồi giáo bị giam giữ trong một nhà thờ ở Mariupol hôm nay.

    Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận tình hình ở Mariupol vẫn “cực kỳ nghiêm trọng” nhưng không thừa nhận sẽ bị mất thành phố này. Ông cảnh báo các cuộc đàm phán hòa bình sẽ bị hủy bỏ nếu Nga sát hại những người bảo vệ còn lại của thành phố.

    Hôm qua, ông Zelensky đã nói chuyện với Thủ tướng Anh Boris Johnson và được ông John hứa “tiếp tục cung cấp các phương tiện để Ukraine tự vệ”.

    Tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã tới Kiev trong nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine – theo hãng tin Bloomberg. Báo cáo trên dựa trên nguồn tin giấu tên cho biết Abramovich đã gặp các nhà đàm phán Ukraine trong nỗ lực cứu vãn cuộc đàm phán.

    Nga đã nối lại các cuộc tấn công tên lửa rải rác vào Kiev và các thành phố phía tây Ukraine. Họ cảnh báo sẽ tăng cường tấn công bằng tên lửa vào Ukraine sau các vụ tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

    Thị trưởng Irpin, phía tây Kiev cho biết hơn 70% các tòa nhà trong thị trấn đã bị các cuộc tấn công của lực lượng Nga làm hư hại hoặc phá hủy – theo hãng tin Kiev Independent. Trong một bài đăng trên Telegram, một nghiên cứu của Liên hợp quốc dựa trên dữ liệu vệ tinh cho thấy 115 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, 698 tòa nhà bị hư hại đáng kể và 187 tòa nhà bị hư hại một phần.

    Một vòng trừng phạt thứ 6 sắp diễn ra của EU đối với Nga sẽ nhắm vào dầu mỏ và các ngân hàng, đặc biệt là Sberbank – Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen nói với tờ Sonntag của Đức. Cho đến nay, EU đã bỏ qua Sberbank vì ngân hàng này cùng với Gazprombank là một trong những kênh chính để thanh toán tiền dầu và khí đốt Nga.

    Nói với các nhà báo ở Kiev, Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo thế giới “cần chuẩn bị” cho khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

    Bộ Ngoại giao Nga đã cấm Thủ tướng Anh Johnson cùng các chính trị gia và thành viên chính phủ Anh khác nhập cảnh vào nước này để đáp lại “hành động thù dịch” của Anh, bao gồm các lệnh trừng phạt Nga. Điện Kremlin cho biết sẽ mở rộng hạn chế đối với các chính trị gia Anh về cái họ gọi là “làn sóng cuồng loạn chống Nga”.

    Số người được sơ tán khỏi các thành phố của Ukraine thông qua các hành lang nhân đạo đã giảm đáng kể vào thứ 7 so với một ngày trước đó. Tổng cộng 1.449 người đã được đi sơ tán, ít hơn so với 2.864 người đã rời đi vào thứ 6.
    https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/chien-su-ukraine-nhung-su-kien-chinh-trong-ngay-thu-53-GQnY5qUnR.html

    Trả lờiXóa
  6. Quân đội Nga đang gặp khó vì đường hầm dài 24 km ở Mariupol.
    Không cần cho quân xuống dưới đường hầm rất dễ bị phục kích.
    Chỉ cần làm hai việc:
    -Tìm bịt tất cả các "lổ thông hơi", ngăn không khí xuống đường hầm.
    -Cắt đường dây tảo điện, đường ống dẫn nước xuống đường hầm,
    Trên đất liền bao vây cho chặt, không cho "nội bất xuất, ngoại bất nhập", quân Ukraine sẽ phải ra đầu hàng, bọn nào không ra thì phải chết dưới đường hầm...

    Trả lờiXóa
  7. đường dây tải điện

    Trả lờiXóa
  8. Ân tình anh em Nga xô viết.
    Việt Nam lần này đã rất đĩnh đạc, đứng bên người ae Nga bỏ phiểu chống luôn vụ ae LHQ đuổi nga khỏi hội đồng nhân quyền nhân vụ thảm sát.
    mình đánh giá anh em VN sống có ân tình rất đáng khen.
    Vụ thảm sát rất khó nói, khi có người chết thì ae phải tìm hiểu họ là ai, liền ông hay liền bà, có súng hay ko, bị giết lúc nào, giết như thế nào vv, rồi mới phải tìm hung thủ.
    chứ ae vu luôn cho lính nga thì quá là cưỡng tình đoạt lí.
    Vì sao VN lại đứng bên nga ??
    cái này, lại phải ngược sử.
    VN đc liên xô viện trợ ko hoàn lại rất nhiều, kèm đó là những khoản vay phải trả, ae VN nợ liên xô 11 tỷ đô.
    cả cái thủy điện sơn la ae xây giá hiện thời có 3 tỷ đô thôi, mà thời 197x ae liên xô đã sang xây cho VN thủy điện hòa bình miễn phí luôn, vài gia đình ở hòa bình trở thành triệu phú chỉ bằng cách chui vào lục thùng rác ăn cắp vỏ chai vốt ka của anh em nga, mang ra chợ bán lại.
    Khi liên xô vỡ thì trái tim của LX vẫn đập, đó là nước nga, nước nga là đầu tàu kéo các tiểu quốc đói méo mồm kia, khi vỡ ae càng nhẹ nợ.
    5 vị trí to nhất ở LHQ là ở hội đồng bảo an gồm liên xô, mĩ, anh, pháp và TQ.
    khi liên xô tan, người Nga kế thừa vị trí này, ae ok chưa, nga chính là kế thừa cho liên bang xô viết cũ.
    ae Nga kế thừa luôn vụ VN nợ lx 11 tỷ đô, thời đó mĩ bom thấy mẹ hanoi, anh em nga sang cùng những tổ hợp tên lửa phang face to face với mĩ luôn, riêng hàng nóng ae viện trợ.
    còn khoản vay để xây hạ tầng, thì vn phải vay, nhưng ngài Putin qua, xóa 85% luôn.
    ngài Putin hoàn toàn có thể xóa hết nợ, nhưng như thế sẽ làm bẽ mặt ae đông lào mang tiếng bùng nợ mất hay, 15% còn lại vn sẽ trả theo dạng đầu tư của doanh nghiệp nga vào vn, chơi đẹp ko ?? quá đẹp.
    Có thể nói, viện trợ VN lớn nhất là ae trung hoa, và kế đến là nước Nga thần thánh.
    Lòng tốt luôn bị thua thiệt, ae Nga đã vì VN quá nhiều, ko lẽ ae VN ko thể hiện 1 chút ân tình với đàn anh ???
    thế là, đứng cạnh nước Nga, phiếu chống đc anh em đông lào đàng hoàng bỏ trước 1 đống các lũ khốn ở LHQ, khiến người đời phải ngưỡng mộ.
    Viva VN. Pín

    Trả lờiXóa
  9. Kiều Nguyệt Phươnglúc 09:27 18 tháng 4, 2022

    Cụ Thép ạ,
    Tôi đọc thông tin này trên một số diễn đàn thấy có một vài người cũng đã bày mưu cho Putin như Cụ.
    Thậm chí có người bày mưu: Phun khí độc hóa học xuống hầm. "Phun khí độc hóa học xuống hầm" thì vi phạm Công ước quốc tế nên có người gợi ý cứ hun khói+ ớt cay xuống như trẻ em Việt Nam ta hun chuột, chúng sẽ ngoi ra.
    Còn tôi thì nghĩ, ngày xửa ngày xưa, những năm 60, 70 thế kỉ trước các cụ du kích Củ Chi đã biết bảo vệ mình dưới 250 km Địa đạo Củ Chi trước quân đội Mỹ khi ấy cũng đã rất hiện đại, liều lĩnh sử dụng tất cả các loại vũ khí, kể cả chất độc hóa học, bom cháy, bom ngạt...
    Các cụ Du kích Củ Chi biết xây dựng nhiều tầng lớp cửa để ngăn chặn khí độc thì bọn Mỹ bây giờ cũng phải rút ra bài học thất bại ở VN để xây dựng 25 km hầm ở Ukraina lần này kiên cố, hiện đại hơn, chống đỡ các loại vũ khí.
    Vậy nên cuộc chiến hiện nay ở đây đang là cuộc đấu trí giữa 2 cường quốc Nga và Mỹ.
    Ta cứ chờ xem.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Kiều Nguyệt Phương,
      Thời chống Mỹ ở Củ Chi địa đạo ta đào bằng tay bề ngang khoảng 6 tấc, bề cao đi lom khom, có nơi đất yếu đào rất thấp phải bò. Phải chọn nơi đất cứng mới đào, đất yếu dễ bị sụp hầm. Khi Mỹ vào xe tăng chạy nhiều có những đoạn hầm địa đạo yếu bị sụp. Chúng cố tìm miệng hầm, khi gặp chúng cho lính Mỹ nhỏ con bò xuống, bị ta bắn nên ko thành công, chúng bơm khí độc xuống, những đoạn địa đạo ngắn gây cho ta tổn thất (Anh Vũ Tùng Phó Ban Tuyên huấn T4 và một cán bộ hoạt động bí mật trong thành ra làm việc, gặp lúc địch càn, xuống địa đạo ngắn này bị lính ngụy bơm khí độc xuống hy sinh). Chúng dùng cả việc bơm nước xuống cho ngập địa đạo. Ta rút kinh nghiệm đào địa đạo gần sông có ngách trổ ra sông để chống việc địch phát hiện bơm nước xuống như địa đạo Bến Đình nằm bên phải đường 15 từ Hóc Môn đi Bến Dượt.
      Bây giờ ở Mariupol (Ukraine) đường hầm chúng đào rộng rãi, xây dựng kiên cố, chắc chắn dài trên 20 km...là rất khó dùng nước bơm cho ngập; dùng khí độc thì vi phạm luật quốc tế...tìm hết các miệng thông hơi để bịt cũng khó, Putin chỉ còn cách cho tìm đường dây truyền tải điện, đường ống dẫn nước, cắt đi ko còn cung cấp nữa là quân lính, sĩ quan ở dưới không thể chịu được nữa, chúng phải chọn hoặc trồi lên mặt đất đầu hàng hoặc nằm chết dưới đó mà thôi.
      Quan trọng là bao vây cho chặt, ko để chúng thoát ra, không cho bên ngoài viện trợ vũ khí, thực phẩm vào thì sẽ thành công, ko tốn đạn, ko hao xương máu người chiến sĩ quân đội Nga.

      Xóa
  10. Kiều Nguyệt Phươnglúc 09:33 18 tháng 4, 2022

    Tôi ủng hộ ý kiến bác Cựu chiến binh:
    Cựu Chiến binh00:14 17 tháng 4, 2022
    Mong sao Việt Nam cũng có đạo luật chống lật sử, cấm ca tụng cờ vàng như nước Nga...

    Và từ năm 2014, Google.tienlang đã có bài:

    Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014
    VN CÓ CẦN RA ĐẠO LUẬT CẤM CA TỤNG CỜ VÀNG?

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/01/vn-co-can-ra-ao-luat-cam-ca-tung-co-vang.html

    Trả lờiXóa
  11. Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014
    VN CÓ CẦN RA ĐẠO LUẬT CẤM CA TỤNG CỜ VÀNG?

    Chúc mừng Campuchia thông qua đạo luật cấm ca ngợi chế độ diệt chủng Khme đỏ. Vậy, nên chăng chúng ta cần kiến nghị Nhà nước VN nên học tập Campuchia, VN cũng cần thông qua đạo luật cấm ca tụng chế độ cờ vàng?
    “ Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê. ”
    —Nguyễn Cao Kỳ
    “ Việt Cộng gọi chúng tôi là những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ. Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ cũng gọi chúng tôi là những con bù nhìn của người Mỹ, chứ không phải là lãnh tụ chân chính của nhân dân Việt Nam. ”
    —Nguyễn Cao Kỳ
    ======
    He he!!! Trên fb chủ đề này tranh luận rôm rả quá! Lúc 15:46 cùng ngày đăng bài này, Google.tienlang xin chép về những ý kiến tranh luận trên trang fb của chúng tôi:
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/01/vn-co-can-ra-ao-luat-cam-ca-tung-co-vang.html

    Trả lờiXóa
  12. Красное Знамя в руках бабушки – символ освобождения Украины
    Сегодня, 04:47
    https://topwar.ru/194904-krasnoe-znamja-v-rukah-babushki-simvol-osvobozhdenija-ukrainy.html
    Lá cờ Đỏ trên tay của một cụ bà Ukraina là biểu tượng của sự giải phóng Ukraina
    Hôm nay, 04:47
    "Vì lá cờ đó, cha mẹ tôi đã chết, và bạn giẫm lên nó!"


    Làm thế nào để giành chiến thắng từ một cuộc đấu không cân sức với Tân phát xít Bandera? Một bà lão chưa rõ tên từ một ngôi làng ở Ukraine biết câu trả lời cho câu hỏi này.

    Đoạn video gây tiếng vang, hiện đang được nói đến ngay cả trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, được quay vào đầu tháng 4 tại khu vực tiền tuyến của "hoạt động đặc biệt Z". Người Ukronazis có lẽ không biết vật liệu này sẽ có tác dụng gì đối với người Nga. Trong video, đầu tiên họ chế nhạo người đàn ông già, và sau đó vợ ông ta xuất hiện với Lá cờ Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô. Cụ bà nói rằng Cụ đã cầu nguyện cho những người lính Nga và Putin. Cụ không biết rằng trước mặt cụ là những chàng trai của quân đội Tân phát xít Ukraine - cụ đã chấp nhận họ như những đứa cháu.

    Và Tân quốc xã tiếp tục màn trình diễn của mình, trêu chọ cùng những người già bất hạnh. Cụ được mời một gói hàng tạp hóa, lúc đầu bà ngượng ngùng từ chối, nhưng sau đó nhận "quà" từ những người có súng. Để đáp lại, họ lấy Lá cờ Chiến thắng từ tay bà lão vứt xuống đất và giẫm nát nó trước mắt bà.

    Chỉ tại thời điểm này, Cụ bà mới bắt đầu biết mình đang giao dịch với ai. Một cách bình tĩnh, không cần những cảm xúc không cần thiết, Cụ bà chuyển gói hàng trở lại và nói với những người lính Ukraina:

    “Tôi không cần sản phẩm của bạn. Vì lá cờ này, cha mẹ tôi đã hy sinh, vậy mà các người dám giẫm lên!”

    Các chàng trai sau đó giải thích điều gì đó với những người già trong một thời gian dài và không rõ ràng, nhưng mọi người đã rõ ai là người chiến thắng thực sự trong câu chuyện này.

    Danh tính của một trong những người lính Tân quốc xã trong câu chuyện này đã được xác định trên mạng. Hóa ra đó là một người Viktor Aleksandrovich K., sinh năm 1988.
    Hình ảnh: https://topwar.ru/uploads/posts/2022-04/boz_5cxtcoi.jpg

    Biểu tượng mới của "hoạt động đặc biệt Z"

    Một video có bà và Lá cờ Chiến thắng sẽ được chiếu trong lớp học ở trường. Nó phải được đưa vào tiêu chuẩn nhà nước ở cấp lập pháp.

    Hành động đẹp của Cụ bà Ukraina ngay lập tức trở thành một biểu tượng đối với công chúng Nga, khao khát chủ nghĩa anh hùng công dân. Những anh hùng bình dị mới này ngay lập tức giành được trái tim và linh hồn của người Nga. Trong số các mục tiêu hoạt động của quân đội chúng tôi ở Ukraine, ngoài mục tiêu "phi quân sự hóa và phi quân sự hóa", một mục tiêu mới đã xuất hiện - giải phóng những người Ukraina này khỏi ách thống trị của Tân Quốc xã càng sớm càng tốt. Và mời họ đến Lễ diễu hành Chiến thắng ở Moscow vào ngày 9 tháng Năm. Họ xứng đáng được như vậy.

    Và bây giờ nhiều cụ bà từ Chuvashia đã đến nhà với Lá cờ Chiến thắng để ủng hộ bà lão dũng cảm người Ukraine. Nghệ thuật đường phố biểu cảm với nhân vật nữ chính của chúng ta đã xuất hiện ở Yekaterinburg, dần dần lan rộng khắp nước Nga. Những người thợ thủ công trên mạng đã thi nhau sáng tác những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt với hình ảnh của những ông già bà già Ukraine này.
    Xem hình:
    https://topwar.ru/uploads/posts/2022-04/photo_2022-04-09_22-15-28.jpg

    https://topwar.ru/uploads/posts/2022-04/thumbs/photo_2022-04-13_10-00-32.jpg

    https://topwar.ru/uploads/posts/2022-04/photo_2022-04-13_12-25-19.jpg

    Những ông già, bà già Ukraine trông đăm chiêu nhất với Lá cờ Chiến thắng đối diện với con quỷ dữ Tân phát xít. Tinh hoa của những gì đang xảy ra ở Ukraine.

    Trả lờiXóa
  13. Bài này chủ kênh dọc bài Chấn động: DƯ LUẬN ĐỨC ĐÒI GIẢI THỂ NATO VÀ KÝ MỘT HIỆP ƯỚC HÒA BÌNH GIỮA CHÂU ÂU VỚI NGA của Google.tienlang

    Loạn Thật Rồi! Dân Đức Đòi Rời NATO Và Bắt Tay PUTIN TQ Học Nga Vỗ Thẳng Đài Loan
    https://www.youtube.com/watch?v=zO89XfyrQzs

    Trả lờiXóa
  14. Chấn động: DƯ LUẬN ĐỨC ĐÒI GIẢI THỂ NATO VÀ KÝ MỘT HIỆP ƯỚC HÒA BÌNH GIỮA CHÂU ÂU VỚI NGA
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/04/chan-ong-du-luan-uc-oi-giai-nato-va-ky.html

    Trả lờiXóa
  15. BÁO ĐỘNG CHO UKRAINA: "NỒI HƠI" MỚI ĐANG ĐÓNG VAN!-
    Российские войска взяли город Кременная под свой контроль и получили возможность выхода в тыл ВСУ в Северодонецке
    https://topwar.ru/195109-rossijskie-vojska-vzjali-gorod-kremennaja-pod-svoj-kontrol.html

    Quân đội Nga đã kiểm soát thành phố Kremennaya và có cơ hội tiếp cận hậu phương của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Severodonetsk
    Hôm nay, 12:15

    Quân đội Nga đã kiểm soát thành phố Kremennaya và có cơ hội tiếp cận hậu phương của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Severodonetsk

    Các thông điệp được gửi từ Cộng hòa Nhân dân Lugansk nói về một cuộc tiến công nghiêm trọng của quân đội Nga ở phía bắc nước cộng hòa. Một vài giờ trước, một người ủng hộ chế độ Kiev, Sergei Gaidai, thông báo rằng quân đội Nga đã tiến vào các khối phố của Kremennaya (Tạp chí Quân sự đưa tin này) và rằng giao tranh trên đường phố đã bắt đầu trong thành phố.

    Bây giờ cũng chính S. Gaidai, người đứng đầu cái gọi là "Cơ quan quản lý quân sự khu vực Luhansk", nói về việc quân đội Ukraine mất quyền kiểm soát thành phố Kremennaya.

    Xin nhắc lại rằng Kremennaya là một khu có 18.000 dân nằm cách Rubizhne khoảng 10 km. Nó được coi là một phần của quá trình kết tụ Severodonetsk-Lisichansk.

    Theo ông Sergei Gaidai, quân đội Nga đã chiếm thành phố Kremennaya dưới sự kiểm soát của họ. Điều quan trọng là, cái gọi là “thống đốc Luhansk” đã đưa ra tuyên bố này trực tiếp trên các kênh truyền hình Ukraine, những kênh đang tiến hành “cuộc thi marathon toàn Ukraine” về các sự kiện trong nước.

    Gaidai:

    Có một cuộc tấn công lớn trong đêm. Tình hình đã thay đổi đáng kể. Quân đội Nga đã tiến lên và hiện đang kiểm soát Kremennaya.

    Trên các phương tiện truyền thông Ukraine, họ viết rằng trong trường hợp này, quân đội Nga có cơ hội tiến đến hậu cứ của quân đội Ukraine nằm trong tam giác Rubizhne-Severodonetsk-Lysichansk. Theo các ước tính thận trọng nhất, có khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine và dân quân của các tiểu đoàn quốc gia ở khu vực này. Việc tiến đến hậu cứ của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Severodonetsk rõ ràng sẽ làm phức tạp thêm vị trí của quân đội Ukraine trên lãnh thổ này, vì viễn cảnh bị bao vây của các lực lượng này đang hiện ra.
    ----
    Nhận xét: Như vậy, 10.000 lính tân phát xít đang có nguy cơ nằm tròng nồi hơi mới

    Trả lờiXóa
  16. Пресечены попытки боевиков вырваться с территории комбината «Азовсталь»
    https://topwar.ru/195108-presecheny-popytki-boevikov-vyrvatsja-s-territorii-kombinata-azovstal.html

    Thêm một Nỗ lực của các chiến binh để trốn thoát khỏi lãnh thổ của nhà máy Azovstal đã bị ngăn chặn

    Các báo cáo đến từ Mariupol về một nỗ lực khác của các chiến binh Ukraine nhằm thoát ra khỏi lãnh thổ của khu phức hợp nhà máy Azovstal. Xin nhắc lại rằng lãnh thổ của nhà máy luyện kim này là lãnh thổ cuối cùng có liên quan đến Mariupol, nơi có một trung tâm kháng cự tương đối lớn của Ukraine.

    Trong thông điệp của đại diện Dân quân Nhân dân CHDCND Donetsk, người ta nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã hai lần cố gắng tạo đột phá. Và cả hai lần - theo hướng Bắc. Cả hai nỗ lực đều bị quân đội Nga và CHDCND Donetsk đạp tan. Địch bị tổn thất nghiêm trọng.

    Trong khi đó, Bộ Nội vụ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk cung cấp thông tin chi tiết về việc quân đội Ukraine từ các khu vực khác của Mariupol đã cố gắng đột nhập, tiếp tế cho cứ điểm Azovstal vài ngày trước như thế nào. Sau đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine gọi nỗ lực này là "thành công." Tuy nhiên, trên thực tế, các lực lượng chính của đơn vị tiến về hướng nhà máy để kết nối với lực lượng của Azov tại Azovstal đã bị đánh bại, kể cả với sự hỗ trợ của pháo tự hành.
    Việc quân đội Ukraine ngăn chặn nỗ lực tiến tới Azovstal đã được thể hiện nhằm tạo thành một "nắm đấm" của các lực lượng ở đó cùng với Azov. Tổn thất của địch lên tới 150 người. Đồng thời, lưu ý rằng một phần quân đội Ukraine đã không thể di chuyển đến phần tả ngạn của Mariupol và tiếp tục kháng cự. Số lượng người chống lại lên đến một công ty nhân sự. Đến nay, hầu hết chúng đã bị loại bỏ.

    Trước đó, có thông tin cho rằng "rào chắn" đã được thiết lập ở tất cả các lối ra có thể từ lãnh thổ của khu phức hợp nhà máy Azovstal mà không có ngoại lệ.
    https://topwar.ru/195108-presecheny-popytki-boevikov-vyrvatsja-s-territorii-kombinata-azovstal.html

    Trả lờiXóa