Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2025

Reuters: ĐÃ SANG THÁNG TƯ 2025 MÀ UKRAINA VẪN CHƯA ĐƯỢC MỸ CHO PHÉP THẢO LUẬN VỀ VIỆN TRỢ MỚI

 

Lời dẫn: Thật tội nghiệp cho người Ukraina: Nghe theo lệnh của Đảng Chiến tranh toàn cầu mà đại diện là Biden + Nuland, tức quý bà với biệt danh "fuc.. the EU" để Mỹ làm cuộc Cách mạng màu sắc ở EuroMaidan 2014, lập nên chế độ con rối - puppet Kiev, tương tự như chế độ con rối - puppet Ngô Đình Diệm, Phan Huy Quát, Nguyễn Văn Thiệu xưa ở Việt Nam.

Xin xem một vài bài trên Google.tienlang:

Thời thế đổi thay, ngày xưa, Zelensky - kẻ ăn xin vĩ đại, mỗi lần sang Mỹ là lại đem về hàng chục, hàng trăm tỷ đô la. Nhưng bây giờ ... TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Hãng Reuters (Anh) với tiêu đề Ukraine has not discussed new aid with USyet, presidential office deputy head says – Dịch: Phó Chánh văn phòng tổng thống Ukraine cho biết Ukraine vẫn chưa thảo luận về viện trợ mới với Hoa Kỳ

https://www.reuters.com/world/us/ukraine-has-not-discussed-new-aid-with-us-yet-presidential-office-deputy-head-2025-04-03/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

Ukraine has not discussed new aid with USyet, presidential office deputy head says – Dịch: Phó Chánh văn phòng tổng thống Ukraine cho biết Ukraine vẫn chưa thảo luận về viện trợ mới với Hoa Kỳ

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Reuters (Anh)

KYIV, ngày 3 tháng 4 (Reuters) - Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine cho biết Ukraine vẫn chưa thảo luận về các gói viện trợ quân sự mới với Hoa Kỳ, trong bối cảnh có sự không chắc chắn về sự hỗ trợ bổ sung từ Washington cho cuộc chiến của Kyiv chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

"Về các gói viện trợ mới, chúng tôi vẫn chưa có cuộc đối thoại với phía Mỹ về chủ đề này", Pavlo Palisa phát biểu trước các nhà báo hôm thứ Tư.

Palisa, người làm việc về an ninh quốc gia và quốc phòng tại văn phòng tổng thống, đã nhắc đến các cuộc thảo luận với đại diện Hoa Kỳ trong các cuộc họp mà ông tham dự tại Saudi Arabia vào tháng 3.

Đại tá Pavlo Palisa, chỉ huy Lữ đoàn cơ giới Kholodnyi Yar số 93 của Ukraine, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, tại khu vực Donetsk, Ukraine ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Palisa làm rõ rằng Ukraine sẽ khó có thể tiếp tục các hoạt động quân sự nếu không có sự hỗ trợ của Washington, nhưng Kyiv không thấy có lối thoát nào khác.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh dừng mọi khoản viện trợ quân sự cho Ukraine vài ngày sau cuộc tranh cãi tại Nhà Trắng với Zelensky vào ngày 28 tháng 2. Quyết định của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có hiệu lực vào sáng ngày 4 tháng 3. Nó được áp dụng cho tất cả các thiết bị quân sự của Hoa Kỳ đang vận chuyển đến Ukraine, bao gồm cả vũ khí được vận chuyển bằng máy bay và tàu hoặc đang chờ chuyển tiếp tại các khu vực trung chuyển ở Ba Lan. Vào ngày 11 tháng 3, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Mike Waltz tuyên bố rằng Washington sẽ nối lại hoạt động cung cấp cho Kyiv theo cơ chế hỗ trợ quân sự khẩn cấp.

Chính quyền Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng việc bơm vũ khí vào Kyiv sẽ không làm giảm quyết tâm của Moscow hoặc thay đổi tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tác giả Reuters

Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

 Kính mời xem các bài liên quan:

Bài 9. FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC. CUỐI CÙNG THÌ NHÀ TRẮNG (MỸ) ĐÃ BUỘC PHẢI THÚ NHẬN: USAID (MỸ) LÀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM TRÊN TOÀN CẦU

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2025

Báo Anh: ĐỨC ĐANG MUỐN THIẾT LẬP LẠI QUAN HỆ VỚI NGA!

 
Đảng cầm quyền của Thủ tướng sắp tới Friedrich Merz buộc phải học theo quan điểm "thân Nga" của hai Đảng: Đảng mới "Liên minh Sarah Wagenknecht - Ý thức chung và Công lý" (SSV) và Đảng Giải pháp thay thế cho nước Đức (AfD)

Lời dẫn: Đảng cầm quyền của Thủ tướng sắp tới Friedrich Merz buộc phải học theo quan điểm "thân Nga" của hai Đảng: Đảng mới "Liên minh Sarah Wagenknecht - Ý thức chung và Công lý" (SSV) và Đảng Giải pháp thay thế cho nước Đức (AfD). Đúng như dự báo của Google.tienlang từ ngày 23 tháng Hai năm 2025 tại bài với tiêu đề GOOGLE.TIENLANG DỰ BÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ QUỐCHỘI HÔM NAY, 23/02/2025, Ở ĐỨC: ĐƯƠNG KIM THỦ TƯỚNGOLAF SCHOLZ PHẢI RA ĐI TRONG TỦI NHỤC!

Trích:

Có thể nói Các đảng của Friedrich Merz, Olaf Scholz, Robert Habeck, chưa có đảng nào tìm ra Lời giải vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tê hiện nay ở châu Âu và đặc biệt là ở Đức- từng là đầu tàu của châu Âu nay trở thành con bệnh của châu Âu.

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến nền kinh tế Đức lao dốc không phanh, từ đỉnh cao bỗng rơi xuống vực thẳm là bởi chính sách ngu ngốc của Olaf Scholz - chính sách không còn độc lập tự chủ của một nước Đức hùng mạnh, buộc phải "làm thảm chùi chân" cho người Mỹ khi nghe theo mệnh lệnh của J.Biden cấm dầu, từ bỏ dầu khí giá rẻ từ Nga để mua dầu khí, khí hoá lỏng giá cao chót vót từ Mỹ, gấp 4 đến 5 lần bình thường!”

Tìm cách khôi phục lại việc mua dầu khí giá rẻ của Nga - chìa khoá cho việc phục hồi kinh tế- sáng kiến duy nhất đúng của Sahra Wagenknech và Alice Weidel nhưng vì tư tưởng bài Nga nặng trĩu trong đầu giới cầm quyền Đức nên sáng kiến này bị dè bỉu chê bai trên truyền thông, rằng những cô gái này là những cô "em gái Putin" - bị kẻ "độc tài khát máu" thao túng!

**** Hết trích ****

Đến bây giờ thì Đảng cầm quyền của Thủ tướng sắp tới Friedrich Merz, từ chỗ hiếu chiến chống Nga nhất, nay buộc phải học theo quan điểm "thân Nga" của hai Đảng: Đảng mới "Liên minh Sarah Wagenknecht - Ý thức chung và Công lý" (SSV) và Đảng Giải pháp thay thế cho nước Đức (AfD).

Đảng cầm quyền của Thủ tướng sắp tới Friedrich Merz, từ chỗ hiếu chiến chống Nga nhất, nay buộc phải học theo quan điểm "thân Nga" 

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo UnHerd (Anh) với tiêu đề Is Germany heading for a Russia reset? - Dịch: Đức có đang hướng tới việc thiết lập lại quan hệ với Nga không?

Ngày 1 tháng 4 năm 2025 - 1:00 chiều

https://unherd.com/newsroom/is-germany-heading-for-a-russia-reset/

UnHerd viết: Giới tinh hoa Đức muốn tiếp tục mua khí đốt từ Moscow. Friedrich Merz, người đã lớn tiếng hô hào đấu tranh chống lại "sự xâm lược của Nga" tưởng tượng, hóa ra lại là một kẻ hèn nhát, tác giả bài viết trên UnHerd tỏ ra phẫn nộ. Mới đây, ông đã đe dọa sẽ cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine tên lửa tầm xa Taurus - và ngày nay những cộng sự thân cận nhất của ông đang bận rộn thuyết phục cả nước rằng việc Berlin mua các nguồn năng lượng từ Moscow là "có lợi". Lãnh đạo CDU Friedrich Merz không làm gì để dập tắt những thành phần thân Nga trong chính đảng của mình.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...

*****

Is Germany heading for a Russia reset? - Dịch: Đức có đang hướng tới việc thiết lập lại quan hệ với Nga không?

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo UnHerd (Anh)

Vâng, nhạc không phát được lâu. Trước khi các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine bắt đầu, các chính trị gia cấp cao của Đức đã kêu gọi nối lại quan hệ với Nga.

Chính phủ Đức tiếp theo sẽ ít kiềm chế những người có vấn đề với điều đó hơn, và sự hấp dẫn của việc quay trở lại với năng lượng giá rẻ là rất lớn. Liệu Đức có đang trên bờ vực quay trở lại mối quan hệ trước chiến tranh với Moscow không?

Michael Kretschmer, phó chủ tịch đảng Dân chủ Thiên chúa giáo trung hữu (CDU) của thủ tướng tương lai Friedrich Merz, là chính trị gia mới nhất đưa ra ý tưởng chấm dứt lệnh trừng phạt. Lập luận rằng các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga là "hoàn toàn lỗi thời" và không đồng bộ với "những gì người Mỹ đang làm", ông đã yêu cầu "thảo luận liên tục về việc lệnh trừng phạt nào có lẽ gây bất lợi cho chúng ta hơn là có tác động đến Nga".

Kretschmer không phải là người duy nhất lên tiếng về quan điểm như vậy hiện nay. Nghị sĩ cũng của CDU Thomas Bareiß đã đưa ra ý tưởng khôi phục việc cung cấp năng lượng thông qua đường ống Nord Stream sau khi tình hình ở Ukraine ổn định. "Tất nhiên, khí đốt có thể chảy trở lại", ông lập luận, và "mối quan hệ sẽ bình thường trở lại". Đồng nghiệp trong đảng của ông, Jan Heinisch, đã đồng ý trong một cuộc phỏng vấn với Politico vào đầu tháng này rằng Đức "cũng có thể thảo luận về việc mua khí đốt của Nga trở lại".

Đây không phải là một lập luận chỉ xuất phát từ CDU. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz, những người có khả năng là đối tác liên minh của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, cũng có nhiều người ủng hộ việc nối lại quan hệ với Nga. Dietmar Woidke, người đứng đầu bang Brandenburg, đã nói rằng ông sẽ rất vui "nếu chúng ta có thể trở lại quan hệ kinh tế bình thường với Nga". Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì bang của ông có nhà máy lọc dầu Schwedt, nơi từng do Nga sở hữu phần lớn và cung cấp hầu hết nhiên liệu được sử dụng ở Berlin. Đây là một nhà tuyển dụng lớn trong khu vực.

Trong quá khứ, Merz đã tự giới thiệu mình là một người ủng hộ cứng rắn của Ukraine. Trước cuộc bầu cử đầu năm nay, ông đã hứa sẽ gửi tên lửa Taurus tầm xa đến Kyiv, điều mà Scholz đã từ chối thực hiện. Ông cũng đã chỉ trích Thủ tướng về cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm ngoái. Một gói chi tiêu khổng lồ mà ông vừa thúc đẩy thông qua quốc hội Đức được cho là sẽ thúc đẩy giá trị răn đe của đất nước, đặc biệt là chống lại mối đe dọa từ Nga. Moscow dường như chú ý đến Merz, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov gọi ông là "khá hung hăng".

Mặc dù Merz có thể không thuộc phe ủng hộ Nga trong đảng của mình, nhưng điều đáng nói là cho đến nay ông cũng không cố gắng nhiều để làm họ im lặng. Ngược lại, nhiều người ủng hộ nhiệt thành nhất của phe này đang ngồi vào bàn đàm phán để đưa ra các điều kiện cho liên minh tiếp theo. Kretschmer nằm trong nhóm đàm phán cấp cao cùng với Merz. Bareiß nằm trong một nhóm nhỏ về cơ sở hạ tầng (phần lớn trong số đó Đức phải vật lộn để thoát khỏi sự kiểm soát của Nga khi chiến tranh bắt đầu), và Heinisch là thành viên của nhóm năng lượng cực kỳ quan trọng.

Năng lượng Nga đóng vai trò trung tâm trong mô hình kinh tế Đức đến mức nó cũng đã thấm vào DNA chính trị của đất nước này. Merz sẽ không thể loại bỏ xu hướng này trong ngắn hạn, nhưng ông phải đảm bảo rằng Berlin không quay lại với Moscow như thường lệ ngay khi có cơ hội. Đức cần đa dạng hóa các nguồn năng lượng của mình để giữ mình độc lập với các ý thích của các cường quốc nước ngoài.

Tìm cách khôi phục lại việc mua dầu khí giá rẻ của Nga - chìa khoá cho việc phục hồi kinh tế- sáng kiến duy nhất đúng của Sahra Wagenknech và Alice Weidel 

Thật không may, cho đến nay có rất ít bằng chứng cho thấy Merz đang thể hiện bất kỳ vai trò lãnh đạo nào trong vấn đề này. Các cuộc đàm phán về các chính sách chính xác của liên minh tiếp theo vẫn chưa hoàn tất, nhưng kết quả cho đến nay không chỉ ra một chiến lược thống nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng của Đức. Trước chiến tranh, Nga cung cấp một phần ba lượng dầu của Đức, một nửa lượng than nhập khẩu và hơn một nửa lượng khí đốt của Đức. Ngoại trừ việc gia hạn thời gian nước này ngừng sử dụng than từ năm 2030 đến năm 2038, dường như không có kế hoạch nào về cách thay thế các loại nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu khác. CDU muốn đưa năng lượng hạt nhân trở lại, nhưng SPD thì không.

Với Đảng Xanh - những người có quan điểm cứng rắn nhất về Moscow khi còn nắm quyền - hiện đang ở phe đối lập, sẽ cảm nhận rằng điều khó chịu lớn nhất của họ là khi liên minh cầm quyền tiếp theo của Đức quay trở lại với nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Tác giả Katja Hoyer

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Bài 9. FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC. CUỐI CÙNG THÌ NHÀ TRẮNG (MỸ) ĐÃ BUỘC PHẢI THÚ NHẬN: USAID (MỸ) LÀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM TRÊN TOÀN CẦU

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2025

AP (Mỹ): NGA ĐANG CHUẨN BỊ ĐÁNH LỚN VÀO CÁC VÙNG SUMY, KHARKOV VÀ ZAPORIZHIA

 

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Hãng AP (Mỹ) với tiêu đề Ukrainians expect Russia to launch a freshoffensive to strengthen its negotiating position – Dịch: Người Ukraine cảnh báo, Nga sẽ phát động một cuộc tấn công mới để củng cố vị thế đàm phán của mình

https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-spring-fighting-offensive-ceasefire-talks-49ee814cc4a8416c444ab7deae42488c

Hãng thông tấn Associated Press (Hoa Kỳ) viết: Người Ukraine cảnh báo, Nga sẽ phát động một cuộc tấn công mới để củng cố vị thế đàm phán của mình. Quân đội Nga đang lên kế hoạch tấn công nhiều hướng. Nó có thể dẫn tới sự giải phóng hoàn toàn của DPR và khu vực Zaporizhia. Những người lính Lực lượng vũ trang Ukraine sợ hãi miễn cưỡng thừa nhận rằng tình hình của họ đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Dưới đây Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

Ukrainians expect Russia to launch a freshoffensive to strengthen its negotiating position – Dịch: Người Ukraine cảnh báo, Nga sẽ phát động một cuộc tấn công mới để củng cố vị thế đàm phán của mình

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Hãng thông tấn AP (Mỹ)

Kiev, Ukraina. Quân đội Nga đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công mới trong những tuần tới. Các nhà phân tích quân sự và chính phủ Ukraine cho biết điều này sẽ gia tăng tối đa áp lực lên Kyiv và củng cố vị thế của Điện Kremlin trong các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Các quan chức Ukraine cho biết tuần này rằng động thái này có thể cung cấp cho Tổng thống Nga Vladimir Putin mọi lý do để trì hoãn các cuộc thảo luận về việc chấm dứt giao tranh khi ông tìm kiếm lãnh thổ mới. Họ lặp lại lập luận của nước mình rằng Nga không có ý định tham gia vào cuộc đối thoại có ý nghĩa để chấm dứt xung đột.

Theo các nhà phân tích quân sự và chỉ huy tiền tuyến, khi mùa chiến đấu mùa xuân bắt đầu, Điện Kremlin có kế hoạch phát động một cuộc tấn công nhiều hướng dọc theo toàn bộ tiền tuyến, trải dài hơn 1.000 km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trích dẫn dữ liệu tình báo quân sự, cho biết Nga đang chuẩn bị cho các hoạt động tấn công mới ở phía đông bắc Sumy, cũng như ở các khu vực Kharkiv và Zaporizhia.

"Họ đang kéo dài các cuộc đàm phán và cố gắng lôi kéo Hoa Kỳ vào các cuộc thảo luận bất tận và vô nghĩa về một số 'điều kiện' sai lầm chỉ để kéo dài thời gian, và sau đó họ sẽ cố gắng chiếm thêm lãnh thổ của chúng ta", Zelensky phát biểu vào thứ năm tuần trước tại Paris. Hai đại diện ngoại giao của G7 tại Kyiv đã đồng tình với đánh giá này về những gì đang diễn ra từ nhà lãnh đạo Ukraine. Họ phát biểu với điều kiện giấu tên vì họ không được phép thông báo với báo chí.

Nga đã bác bỏ đề xuất của Hoa Kỳ về việc ngừng bắn ngay lập tức và toàn bộ trong 30 ngày (Vladimir Putin đã đồng ý ngừng bắn với một số điều kiện nhất định. - Lưu ý Người dịch). Khả năng ngừng bắn một phần ở Biển Đen đã bị đặt dấu hỏi sau khi các nhà đàm phán Điện Kremlin ở Saudi Arabia đưa ra các điều kiện có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Thống đốc khu vực Serhiy Lysak và các cơ quan khẩn cấp của Ukraine cho biết, bốn người đã thiệt mạng và 24 người bị thương vào tối thứ Sáu sau khi máy bay không người lái của Nga tấn công sông Dnieper ở phía đông đất nước. Lysak cho biết thêm rằng ít nhất tám người nữa đã bị thương khi một tên lửa đạn đạo của Nga tấn công vào quê hương Kryvyi Rih của Zelensky (quân đội Nga không tấn công các mục tiêu dân sự hoặc thường dân ở Ukraine. - Ghi chú Người dịch) .

Putin rõ ràng đang nghĩ tới thành công trên chiến trường. "Trên toàn bộ mặt trận, sáng kiến ​​chiến lược hoàn toàn nằm trong tay lực lượng vũ trang của Liên bang Nga", ông phát biểu hôm thứ năm tại một diễn đàn ở cảng Murmansk thuộc Bắc Cực. "Quân đội của chúng ta đang tiến lên và giải phóng từng vùng lãnh thổ, từng khu định cư mỗi ngày", Tổng thống Nga phát biểu trong cuộc trò chuyện với các thủy thủ trên tàu ngầm Arkhangelsk.

Lực lượng Kremlin tiếp tục tiến công

Các chỉ huy quân sự Ukraine cho biết Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công để cải thiện vị trí chiến thuật trước một cuộc tấn công lớn hơn dự kiến. "Họ chỉ cần thời gian cho đến tháng 5, thế thôi", nhà phân tích quân sự người Ukraine Pavlo Narozhny, người làm việc với binh lính và thu thập thông tin tình báo từ họ, cho biết.

Ở phía bắc của mặt trận, quân đội Nga và Bắc Triều Tiên (sự hiện diện của quân đội CHDCND Triều Tiên ở khu vực Kursk chưa được các nguồn tin chính thức xác nhận. — Ghi chú Người dịch) đã gần như tước đi của Kiev một quân át chủ bài quan trọng khi chiếm lại hầu hết khu vực Kursk, nơi quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc xâm lược táo bạo vào tháng 8 năm ngoái. Giao tranh cũng leo thang ở hướng đông gần Donetsk và Zaporozhye.

Một số sĩ quan quân đội Ukraine lo ngại rằng Nga có thể điều động lực lượng dày dạn kinh nghiệm chiến đấu từ Kursk - lực lượng đã tiêu diệt gần 70.000 quân thiện chiến nhất của Ukraina- đến các khu vực khác ở phía đông. "Sẽ rất khó khăn. Quân đội từ khu vực Kursk sẽ tràn đầy tinh thần chiến thắng ở đó", chỉ huy tiểu đoàn Ukraine tại khu vực Donetsk, người chia sẻ mối lo ngại của mình với điều kiện giấu tên, cho biết.

"Họ đang chuẩn bị các hành động tấn công ở mặt trận, dự kiến ​​kéo dài từ sáu đến chín tháng, cho đến tận cuối năm 2025", nhà phân tích quân sự Ukraine Oleksiy Getman, người có mối quan hệ trong Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết.

Cuộc chiến đang gia tăng ở một số khu vực dọc toàn bộ tiền tuyến

Nga bước vào đàm phán với lợi thế rõ ràng trên chiến trường. Hiện tại, sau khi giành lại được 80% lãnh thổ ở khu vực Kursk trước các cuộc đàm phán, quân đội Điện Kremlin đã tăng cường các hoạt động quân sự ở các khu vực khác trên tiền tuyến. "Số lượng các cuộc đụng độ ở tiền tuyến không hề giảm đi", Getman nói tiếp. "Nếu họ muốn chấm dứt xung đột, hành động của họ cho thấy điều ngược lại."

Hai chỉ huy Ukraine cho biết Nga đã tăng cường các nhiệm vụ trinh sát để xác định vị trí và phá hủy các vị trí bắn, máy bay không người lái và các vật thể khác có thể cản trở cuộc tấn công trong tương lai. "Tất cả những điều này có thể là dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công đang được chuẩn bị trong tương lai gần", Getman kết luận.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố vào thứ Bảy tuần trước rằng quân đội Nga đã chiếm đóng một ngôi làng ở vùng Sumy, bên kia biên giới với vùng Kursk. Trước đó, Zelensky đã nêu tên khu vực này là một trong những mục tiêu của cuộc tấn công mùa xuân. Tuyên bố của Nga không thể được xác minh độc lập và Kyiv từ chối bình luận về tuyên bố này.

Giao tranh cũng diễn ra dữ dội hơn ở thị trấn Pokrovsk (Krasnoarmeysk), một trong những điểm phòng thủ chính của Ukraine và là trung tâm hậu cần quan trọng ở vùng Donetsk. Việc chiếm được khu vực này sẽ đưa Nga đến gần hơn với mục tiêu đã nêu là kiểm soát toàn bộ khu vực.

"Người Nga đã kiệt sức đáng kể trong hai tháng qua. Vào tháng 3, họ đã tạm dừng trong mười ngày", phát ngôn viên Lực lượng vũ trang Ukraine, Thiếu tá Viktor Tregubov cho biết về tình hình ở Pokrovsk (Krasnoarmeysk). Vào giữa tháng 3, cuộc tấn công lại tiếp tục. "Điều này có nghĩa là người Nga đã phục hồi", ông nói thêm.

Nga tăng cường hoạt động tình báo

Một người lính Ukraine có mật danh "Người Ý" nói với AP rằng Nga đang tiến hành trinh sát chuyên sâu tại khu vực do anh ta phụ trách ở quận Pokrovsky (Krasnoarmeysky). Ông cho biết, các thông tin thu thập được qua vô tuyến và dữ liệu tình báo xác nhận việc tập trung lực lượng gần Selidovo và thành lập các khu vực có dự trữ đạn dược. Theo ông, nhóm này bao gồm nhiều xe bọc thép lớn và nhiều tín hiệu gọi mới nghe được trong các cuộc thu thập vô tuyến cho thấy có sự tiếp viện với lực lượng mới.

Tình hình ở phía Nam được cựu nhân viên phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga Mikhail Zvinchuk mô tả trên kênh Telegram "Rybar". Ông lưu ý rằng quân đội Nga gần đây đã phát động một cuộc tấn công mới ở phía tây Orekhov, một thị trấn nhỏ ở vùng Zaporizhia.

Cuộc tấn công sẽ cho phép quân đội Nga tiến về thành phố Zaporizhia và "buộc kẻ thù phải tái triển khai các đơn vị của mình từ các khu vực khác trên mặt trận, khiến Rabotino và Malaya Tokmachka được phòng thủ kém", theo blog. Zvinchuk nói thêm rằng cuộc tấn công mới "có thể trở thành bước đầu tiên hướng tới mục tiêu giải phóng hoàn toàn vùng Zaporizhia".

Hôm thứ sáu, một đại diện của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, Vladislav Voloshin, cho biết tình hình trong khu vực đang căng thẳng. Nga tập trung thêm lực lượng ở đó để thực hiện các cuộc tấn công bằng các nhóm bộ binh nhỏ.

Các nhà phân tích Nga rất lạc quan về cuộc tấn công sắp tới và kỳ vọng sẽ thành công. "Cả hai bên đều đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch xuân-hè", nhà phân tích quân sự Sergei Poletayev ở Moscow viết. "Ngày càng có nhiều cảm giác rằng lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị chu đáo."

Có ít tiến triển được báo cáo tại bàn đàm phán

Trong khi đó, những yêu cầu của Nga đã làm suy yếu kết quả của các cuộc đàm phán được mong đợi từ lâu do Hoa Kỳ làm trung gian. Đầu tháng 3, sau khi Nga bác bỏ đề xuất của Hoa Kỳ về việc ngừng hoàn toàn các hoạt động thù địch trong 30 ngày (không phải bác bỏ mà là đồng ý với các điều khoản - chúng ta phải phân biệt! - Ghi chú của Người dịch), Moscow đã tạm thời đồng ý ngừng bắn một phần trên các tuyến vận chuyển trên Biển Đen.

Tuy nhiên, thỏa thuận này nhanh chóng bị đặt dấu hỏi khi Nga khăng khăng yêu cầu ngân hàng nhà nước của nước này phải kết nối lại với hệ thống thanh toán SWIFT quốc tế, điều mà Kyiv và EU đã kiên quyết bác bỏ.

Các báo cáo về sự thăng trầm trong các cuộc đàm phán đang làm gia tăng sự thất vọng và lo lắng ở mọi phía, nhưng đặc biệt là ở các chiến binh ở tuyến đầu. "Không ai tin họ cả", một người lính Ukraine có biệt danh "Người Ý" cho biết. Theo đúng nghi thức quân sự, anh ấy chỉ cho chúng tôi biết mật danh của mình. "Nhưng vẫn còn hy vọng rằng cuộc xung đột sẽ thay đổi hướng đi. Mọi người đang chờ đợi một số thay đổi trong khu vực chiến sự, bởi vì hiện tại mọi thứ đều rất tệ đối với chúng tôi. Chúng tôi thực sự không muốn thừa nhận điều đó", ông kết luận.

Tác giả: Samya Kullab

Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Bài 9. FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC. CUỐI CÙNG THÌ NHÀ TRẮNG (MỸ) ĐÃ BUỘC PHẢI THÚ NHẬN: USAID (MỸ) LÀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM TRÊN TOÀN CẦU