Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

Đúng như Google.tienlang dự báo: VỤ VIỆT Á- SAI PHẠM PHẠM CỦA ÔNG CHU NGỌC ANH, NGUYỄN THANH LONG ĐANG ĐƯỢC LÀM RÕ.

 

Vào Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021, Google.tienlang có bài GOOGLE.TIENLANG KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN LỜI GIẢI THÍCH CỦA BỘ Y TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG BỘ KIT CỦA CTY VIỆT Á!

Và hôm nay…

Từ ngày 28 đến ngày 31/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo Bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân y; trong truyền thông, xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty CP Công nghệ Việt Á và một số cá nhân.

Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số đồng chí lãnh đạo Bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Các ông: Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế;

Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế và một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Tài chính, sẽ tiếp tục được kiểm tra, làm rõ.

Cảnh cáo, kỷ luật, khai trừ đảng nhiều cán bộ HV Quân y

Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 12 về vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; UBKT Trung ương quyết định:

Cảnh cáo: Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Nguyễn Tùng Linh, Đảng ủy viên Học viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Khoa học Quân sự; Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài chính; Thiếu tá Lê Trường Minh, Chi ủy viên, Trưởng Ban Hóa dược, Phòng Trang bị, Vật tư, Học viện Quân y.

Khiển trách: Đại tá Phạm Nhật Quang, Bí thư Chi bộ Tổng hợp Kế hoạch - Thanh tra, Chánh Thanh tra Học viện; Đại tá Chu Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Học viện; Trung úy Nguyễn Văn Tâm và Trung úy Nguyễn Thành Trung, Chi bộ Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với: Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư Chi bộ, Phó GĐ Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự; Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Trang bị, Vật tư, Học viện Quân y.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y.

Hoàng Minh Tâm

=====

Mời xem bài liên quan:

1. To chuyện rồi: BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ BỘ Y TẾTIẾP TAY CHO CTY VIỆT Á LỪA ĐẢO???

2. GOOGLE.TIENLANG KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN LỜI GIẢITHÍCH CỦA BỘ Y TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG BỘ KIT CỦA CTY VIỆT Á!

3. VẤN ĐỀ DƯ LUẬN QUAN TÂM: CHỦ THỰC SỰ CỦA CTY VIỆTÁ LÀ AI???

4. Đúng như Google.tienlang dự báo: VỤ VIỆT Á- SAI PHẠM PHẠM CỦA ÔNG CHU NGỌC ANH, NGUYỄN THANH LONG ĐANG ĐƯỢC LÀM RÕ.

Tin nóng từ LB Đức: CHÂU ÂU THỞ PHÀO VÌ NGA VÀ ĐỨC ĐÃ TÌM ĐƯỢC LỐI THOÁT ĐỂ ĐỨC TIẾP TỤC MUA GAS CỦA NGA

 

Stand: 30.03.2022, 20:53 Uhr

Ein plötzlicher Stopp der Gaslieferungen aus Russland könnte vorerst abgewendet sein. In einem Telefonat soll Putin die Möglichkeit von Gaszahlungen in Euro zugesichert haben.

Russlands Ankündigung, für Gaslieferungen künftig nur noch Rubel als Zahlmittel zu akzeptieren, hat die letzten Tage für Verunsicherung gesorgt. Nun zeichnet sich vorerst eine Entspannung ab. Russlands Präsident Wladimir Putin hat Bundeskanzler Olaf Scholz nach Angaben der Bundesregierung zugesichert, dass europäische Unternehmen ihre Rechnungen weiterhin in Euro begleichen können.

Telefonat zwischen Putin und Scholz

Putin habe in einem Telefonat zwar gesagt, dass Gaslieferungen ab dem 1. April in Rubel zu begleichen seien, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch. "Zugleich betonte er in dem Gespräch, dass sich für die europäischen Vertragspartner nichts ändern werde." Die Zahlungen sollen demnach weiterhin ausschließlich in Euro an die Gazprom-Bank überwiesen werden, die nicht von Sanktionen betroffen sei. "Die Bank konvertiere dann das Geld in Rubel", zitierte Hebestreit den russischen Staatschef.

****

Trên đây là toàn bộ Bản tin trên Kênh Truyền hình Đức ARD tại link https://www1.wdr.de/nachrichten/putin-sichert-gaslieferungen-auch-gegen-euro-zu-100.html 
Google.tienlang xin dịch sang tiếng Việt:
******

Putin đảm bảo thanh toán khí đốt bằng đồng euro

Đăng: 30/03/2022, 8:53 tối (Giờ Berlin, tức 0:53 sáng 31/3/2022 giờ Hà Nội)

Việc ngừng cung cấp khí đốt từ Nga có thể được ngăn chặn. Trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức, Tổng thống Nga Putin đã bảo đảm khí đốt bán cho LB Đức vẫn có thể thanh toán bằng đồng euro.

Thông báo của Nga rằng họ sẽ chỉ chấp nhận đồng rúp vì khoản thanh toán cho việc giao khí đốt trong tương lai đã gây ra sự lo lắng ở châu Âu trong vài ngày qua. Bây giờ đã có tín hiệu vui mừng, có thể thở phào thư giãn. Theo chính phủ liên bang Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo với Thủ tướng Olaf Scholz rằng các công ty châu Âu vẫn có thể tiếp tục thanh toán các hóa đơn của họ bằng đồng euro. 

Cuộc điện đàm giữa Putin và Scholz

Trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức, ông Putin cho biết, việc giao khí đốt sẽ phải được thanh toán bằng đồng rúp kể từ ngày 1 tháng 4, phát ngôn viên chính phủ Steffen Hebestreit giải thích hôm thứ Tư.  "Đồng thời, ông ấy nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện rằng sẽ không có gì thay đổi đối với các đối tác hợp đồng châu Âu. Do đó, các khoản thanh toán sẽ tiếp tục được chuyển riêng bằng đồng euro cho Ngân hàng Gazprom, ngân hàng không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt." Hebestreit dẫn lời nguyên thủ Nga cho biết thêm: “Ngân hàng Gazprom sau đó sẽ chuyển tiền thành rúp".

*****(Hết Bản tin trên Kênh Truyền hình Đức ARD)

Ngay sau khi có bản tin trên, thị trường khí đốt châu Âu phản ứng tức thì.

Giá khí đốt ở châu Âu giảm xuống dưới 1.300 USD / nghìn mét khối.

Nhìn chung, giá gas đã giảm 8,2% kể từ khi bắt đầu giao dịch.

Giá khí đốt tại châu Âu khi mở cửa giao dịch trên sàn chứng khoán hôm thứ Năm đã giảm xuống dưới 1.300 USD / 1.000 mét khối, theo ICE của Sở giao dịch chứng khoán London.

Giá kỳ hạn tháng 5 tại trung tâm TTF ở Hà Lan giảm xuống 1.270,5 USD / 1.000 mét khối  hoặc € 110 mỗi MWh (dựa trên tỷ giá hối đoái euro / đô la hiện tại, giá ICE tính bằng euro trên MWh).

Nguyễn Thành TrungBình luận viên quốc tế của Google.tienlang

====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Bài liên quan:

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

Thêm một chuyện hài mới về cụ Biden: KHI CỐ SỬA CHỮA SAI LẦM CŨ, BIDEN LẠI LỘ RA SAI LẦM MỚI

Báo chí thế giới tuần này lại đang sôi nổi bàn tán về chuyện gây cười mới của Tổng thống Mỹ Biden. 

Trong cuộc họp báo giới thiệu về kế hoạch Năm tài chính 2023 của mình, khi trả lời các chất vấn của các nhà báo về những chuyện hớ hênh tuần trước trong chuyên công du châu Âu, Biden lại để lộ ra “bí mật” mà lẽ ra không được phép. Đó là bí mật về chuyện Quân đội Mỹ tổ chức các khóa huấn luyện cho binh lính Ukraina trên lãnh thổ Ba Lan.

Dù các trợ lý đã soạn sẵn Danh mục những vấn đề được nói và những vấn đề không được nói. ông Biden có cầm trên tay trái bản  Danh mục này nhưng Biden vẫn nói ra ngoài kịch bản

Mời xem video clip Doocy presses Biden on walk-backed commentsDoocy hỏi dồn Biden về các phát ngôn hớ hênh tuần trước.

Xin mở link này: https://www.youtube.com/watch?v=Z771c77I4ko

Phóng viên của Fox News- Peter Doocy đã đối mặt với Biden về những tuyên bố đó, hỏi: 

“- Thưa Tổng thống, các nhà lãnh đạo khác trên thế giới đang lo ngại rằng nước Mỹ trở lại rất nguy hiểm nếu một số điều nghiêm trọng mà Ngài đã nói công khai cho cả thế giới biết, bây giờ Ngài có muốn rút lại các tuyên bố đó không?”

"- Rút lại cái gì?", Biden hỏi.

“- Có vẻ như Ngài đã nói với quân đội Mỹ rằng họ sẽ đến Ukraine,” Doocy nhắc lại, “Có vẻ như Ngài nói rằng có khả năng Mỹ có thể sử dụng vũ khí hóa học, và có vẻ như Ngài đang kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga….?"

“- Tôi chẳng việc gì phải rút lại cả,” Biden nhấn mạnh. “Không có bất cứ điều nào trong ba cái mà bạn nói. Đó là bạn tự suy diễn ra như vậy thôi. Tôi chỉ nói chuyện với binh sĩ, - chúng tôi nói về việc giúp huấn luyện quân đội, tức là - quân đội Ukraine đang ở Ba Lan. Đó là bối cảnh. Tôi đã ngồi đó với binh sĩ trong vài giờ. Đó là chủ đề chúng tôi đã nói!”.

“- Vì vậy, khi Ngài nói, 'Bạn sẽ thấy khi bạn ở đó," Doocy bắt đầu, "Ngài không có ý định…"

"- Tôi đang đề cập đến chuyện ở cùng và nói chuyện với quân đội Ukraine đang ở Ba Lan," tổng thống tranh luận.

“- Và khi Ngài nói về vũ khí hóa học mà Nga sử dụng sẽ kích hoạt phản ứng 'bằng hiện vật'," Doocy nhắc nhở.

"- Nó sẽ tạo ra một phản hồi đáng kể," Biden nói.

"- Điều đó nghĩa là gì?" phóng viên hỏi.

“- Tôi sẽ không nói với bạn,” tổng thống đáp trả. “Tại sao tôi lại nói với bạn? Bạn hỏi thật ngớ ngẩn.”

“- Thế giới muốn biết…” Doocy nhấn mạnh.

"- Thế giới muốn biết rất nhiều điều," Biden nói. “Tôi không nói cho họ biết phản ứng sẽ như thế nào. Tự Nga phải biết phản ứng”.

Tướng Tod Wolters, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Châu Âu của Hoa Kỳ và Tư lệnh Tối cao của NATO ở Châu Âu, nói với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện hôm thứ Ba: 'Tôi khẳng định rằng chúng tôi KHÔNG đào tạo các lực lượng quân sự Ukraine ở Ba Lan'

Ngay sau đó, báo DailyMail và hầu hết các báo đều kể về chuyện General Tod Wolters, Commander of the U.S. European Command and NATO's Supreme Allied Commander Europe, told the Senate Armed Services Committee on Tuesday: 'I do not believe we are in the process of currently training military forces from Ukraine in Poland'- Dịch: Tướng Tod Wolters, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Châu Âu của Hoa Kỳ và Tư lệnh Tối cao của NATO ở Châu Âu, nói với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện hôm thứ Ba: 'Tôi khẳng định rằng chúng tôi KHÔNG đào tạo các lực lượng quân sự Ukraine ở Ba Lan'

Tiếc rằng, những điều Tướng Tod Wolters nói không xóa đi được những điều mà Biden đã nói:

Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng Quân đội Hoa Kỳ đang đang huấn luyện quân đội Ukraine ở Ba Lan

Sau khi phân tích, tác giả bài này đưa ra kết luận:
This was at least the fourth time on the three-day trip that something Biden said had to be walked back, cleaned up, clarified or refuted.
1. No, there will not be food shortages in America, despite what he suggested;
2. No, American troops in Poland are not headed to Ukraine, despite what Biden told them;
3. No, the United States will not use chemical weapons, even if Russia does, despite the president seeming to threaten it would;
4. And now no, we’re not pushing for regime change in Russia.
Đây ít nhất là lần thứ tư trong chuyến đi ba ngày nhưng điều mà Biden nói phải được người khác quay lại, dọn dẹp, làm rõ hoặc bác bỏ:
1. Không, sẽ không xảy ra tình trạng thiếu lương thực ở Mỹ, bất chấp những gì ông ấy (Biden) nói;
2. Không, quân đội Mỹ ở Ba Lan không tiến đến Ukraine, bất chấp những gì Biden đã nói với họ;
3. Không, Hoa Kỳ sẽ không sử dụng vũ khí hóa học, ngay cả khi Nga làm vậy, bất chấp việc tổng thống có vẻ đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hóa học;
4. Và Không, chúng tôi không thúc đẩy thay đổi chế độ ở Nga.

Nguyễn Thành TrungBình luận viên quốc tế của Google.tienlang

====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Bài liên quan:

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!

ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!

Cuộc đàm phán ở Istanbul giữa phái đoàn Nga và Ukraina hôm nay, 29/3/2022 vừa kết thúc và có kết quả khá tốt.

Nga đã nhận được đề xuất bằng văn bản từ Ukraine khẳng định mong muốn của nước này về một trạng thái trung lập và phi hạt nhân.

Vladimir Medinsky, Phụ tá Tổng thống Nga

"Các cuộc đàm phán mang tính xây dựng. Chúng tôi đã nhận được đề xuất từ ​​Ukraine để xem xét - lập trường được công thức rõ ràng để đưa vào hiệp ước. Những đề xuất này ngay lập tức sẽ được xem xét. Chúng tôi sẽ báo cáo với tổng thống và chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng tương ứng."- Vladimir Medinsky, Phụ tá Tổng thống Nga

"Sau cuộc trò chuyện có ý nghĩa hôm nay, chúng tôi đã đồng ý và đang đề xuất một giải pháp mà theo đó, cuộc gặp của các nguyên thủ có thể đồng thời với việc ký kết hiệp ước của các bộ trưởng ngoại giao, đặc biệt là tại thời điểm ký kết và xem xét Các chi tiết của hiệp ước, các sắc thái chính trị khác nhau và các chi tiết có thể được thảo luận ”, ông Medinsky nói sau kết quả cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul.

"Vì vậy, nếu hiệp ước được thực hiện nhanh chóng và thỏa hiệp cần thiết được tìm thấy, khả năng thực hiện hòa bình sẽ trở nên gần gũi hơn nhiều", ông nói thêm.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng sự tham gia của doanh nhân Roman Abramovich vào các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Ukraine đã được sự đồng ý của cả hai bên.

Doanh nhân Roman Abramovich

Ông Peskov nói: “ Roman Abramovich tham gia vào việc đảm bảo các cuộc tiếp xúc giữa phía Nga và Ukraine dễ dàng hơn nhưng ông ấy không phải là thành viên chính thức của phái đoàn.

Có một điều mới lạ trong cuộc đàm phán hôm nay là: Trong 3 lần gặp gỡ trực tiếp trước đây, trưởng đoàn Ukraina là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksiy Reznikov, nhưng hôm nay, Trưởng đoàn Ukraina là ông David Arakhamia - Người đứng đầu khối nghị sĩ của Đảng “Người Đầy tớ của Nhân dân” ở Verkhovna Rada.

Ông David Arakhamia - Người đứng đầu khối nghị sĩ của Đảng “Người Đầy tớ của Nhân dân” ở Verkhovna Rada

Hai ông trưởng đoàn Nga (trái) và trưởng đoàn Ukraina gặp riêng hôm nay tại Istanbul

Bổ sung lúc 21:12 (giờ Hà Nội): Trên TASS vừa bổ sung bản tin ПредложенияУкраины и шаги России. Итоги раунда переговоров в Стамбуле- Các đề xuất của Ukraine và các bước đi của Nga. Kết quả của vòng đàm phán tại Istanbul.

Trong hình trên ta thấy phái đoàn Ukraina hôm nay vẫn có mặt ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksiy Reznikov

Theo ông Phụ tá của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Medinsky, Moscow đang thực hiện hai bước đối với Kiev và đang đề xuất tổ chức cuộc gặp của Tổng thống Vladimir Putin và Vladimir Zelensky sớm hơn dự định - đồng thời với việc ký kết hiệp ước hòa bình ở cấp bộ ngoại giao. Ngoài ra, quân đội Nga sẽ giảm mạnh hoạt động ở các hướng Kiev và Chernigov.

Theo dự kiến ban đầu, các cuộc đàm phán ở vòng 4 này dự kiến sẽ kéo dài hai ngày - 29 và 30 tháng 3, tuy nhiên, theo các nguồn tin trong phái đoàn Nga và Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, vòng này đã kết thúc và sẽ không có cuộc gặp nào vào ngày mai.

Ngoài ra, theo trợ lý của tổng thống, Nga đang thực hiện "hai bước để giảm leo thang xung đột" - trên phương diện chính trị và quân sự.

Bước đầu tiên là Nga đề xuất xúc tiến một cuộc họp có thể có của các nhà lãnh đạo. Nếu ban đầu Nga dự kiến là Putin và Zelensky chỉ có thể gặp nhau sau khi hiệp ước được ký tắt ở cấp Bộ Ngoại giao, thì giờ đây, hai cuộc gặp này được cho là phải được tổ chức đồng thời.

Bước thứ hai do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Alexander Fomin vạch ra: "Do các cuộc đàm phán đang đi vào bình diện thực tế, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã quyết định giảm hoạt động quân sự ở các hướng Kiev và Chernihiv."

Sau đó, ông Medinsky nói với các phóng viên rằng lập trường của Kyiv cũng liên quan đến việc từ bỏ mong muốn giành lại Crưm và Sevastopol cho Ukraine bằng vũ lực. 

Oleksandr Chaly, một thành viên của phái đoàn Kiev, nói rằng Ukraina đồng ý duy trì tình trạng trung lập và phi hạt nhân hóa nếu Ukraina được đảm bảo an ninh, "về nội dung và hình thức phải tương tự như Điều 5" của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Theo ông, điều này liên quan đến sự hỗ trợ quân sự và thậm chí cả việc thiết lập vùng cấm bay sau ba ngày tham vấn để giải quyết vấn đề về mặt ngoại giao.

Số người bảo lãnh, theo Kyiv, có thể bao gồm các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (bao gồm cả Nga), cũng như Đức, Israel, Ý, Canada, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, những đảm bảo của họ sẽ không áp dụng đối với Crưm và Donbass, người đứng đầu Nhóm Nghị sĩ tại quốc hội của đảng Người đầy tớ của nhân dân cầm quyền ở Ukraine, David Arakhamia, người cũng đang tham gia đàm phán, cho biết.

Kyiv cũng yêu cầu các nước bảo lãnh không cản trở việc Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu mà còn giúp Ukraine làm điều đó "càng nhanh càng tốt."

Dương Thành- Cộng tác viên Google.tienlang/ Đưa tin từ Ukraina 
====
Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Bài liên quan:

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2022

Tuyên bố bất hủ của Biden: “PUTIN CÓ THỂ BAO VÂY KIEV BẰNG XE TĂNG NHƯNG ÔNG TA KHÔNG BAO GIỜ CHIẾM ĐƯỢC TRÁI TIM VÀ KHỐI ÓC CỦA NGƯỜI DÂN IRAN!”

 

Đọc tít bài này: Tuyên bố bất hủ của Biden: “PUTIN CÓ THỂ BAO VÂY KIEV BẰNG XE TĂNG NHƯNG ÔNG TA KHÔNG BAO GIỜ CHIẾM ĐƯỢC TRÁI TIM VÀ KHỐI ÓC CỦA NGƯỜI DÂN IRAN!”, có lẽ có người lại nghĩ ngay, rằng Google.tienlang là của ... Putin nên đã "nhét chữ vào miệng Biden"?
Không ạ! Gan trời cũng chả dám!
Mời quý vị cứ hỏi ông gúc từ khóa "Biden said: “Putin may circle Kiev with tanks, but he’ll never gain the hearts and souls of the Iranian people!” Dịch: "Biden nói: “Putin có thể bao vây Kiev bằng xe tăng, nhưng ông ấy không bao giờ chiếm được trái tim và linh hồn của người dân Iran!” thì sẽ thấy vô vàn bài báo tiếng Anh nói về chuyện này.
Bài đầu tiên là bài "Howie Carr: Somebody tell Biden the war is in Ukraine, not Iran"- Dịch: "Ai đó hãy nói với Biden cuộc chiến là ở Ukraine, chứ không phải Iran!"
Xin mọi người đọc bài này trên báo Dailymail có tường thuật chi tiết, có cả video clip phát biểu của Biden: 'He'll never gain the hearts and souls of the Iranian people': Biden confuses Ukraine and IRAN during his State of the Union address - while Kamala is seen mouthing the correct word right behind him
Dịch: 'Ông ấy sẽ không bao giờ có được trái tim và linh hồn của người dân Iran': Biden khiến Ukraine và IRAN bối rối...
Hoặc mọi người có thể tự nghe phát biểu của Biden qua những video clip trên YouTube như
Nhận được thông tin, rằng Biden tuyên bố : “PUTIN CÓ THỂ BAO VÂY KIEV BẰNG XE TĂNG NHƯNG ÔNG TA KHÔNG BAO GIỜ CHIẾM ĐƯỢC TRÁI TIM VÀ KHỐI ÓC CỦA NGƯỜI DÂN IRAN!” những người Iran cảm động tuôn trào nước mắt vì người dân Iran được Tổng thống Mỹ Biden lúc nào cũng thương cũng nhớ.
 
Đại Giáo chủ Iran Khamenei cũng vô cùng cảm kích vì đến giờ mới biết, hóa ra Biden đang muốn giành lấy tâm hồn người dân Iran!
Một số hãng quần áo Iran nhanh chóng chớp thời cơ tung ra thị trường nhiều mẫu áo thun nam nữ với dòng chữ in trên ngực "Biden said: “Putin may circle Kiev with tanks, but he’ll never gain the hearts and souls of the Iranian people!”- Ông Biden nói: “Putin có thể bao vây Kiev bằng xe tăng, nhưng ông ấy không bao giờ chiếm được trái tim và linh hồn của người dân Iran!”

Nguyễn Trung ThànhBình luận viên quốc tế của Google.tienlang
====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:
Bài liên quan:

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

BÊ BỐI KINH TỞM CỦA ÔNG GIÀ LẨM CẨM BIDEN TRONG CHUYẾN CÔNG DU CHÂU ÂU

 

Google.tienlang không phải là bác sỹ về thần kinh nên chúng tôi không dám khẳng định ông Tổng thống Mỹ Biden có mắc bệnh gì về thần kinh hay không. Nhưng ông Biden 79 tuổi đã có dấu hiệu lú lẫn bởi trong chuyến đi châu Âu vừa rồi đã để xảy ra quá nhiều bê bối đến ghê tởm!
I.  "Vì Chúa, người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền"- "For God's sake this man cannot remain in power"
"Vì Chúa, người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền"- "For God's sake this man cannot remain in power" - Đó là câu kết của Tổng thống Mỹ Biden nhằm đả kích Putin trong bài diễn văn "hùng hồn" tại lâu đài Hoàng gia Ba Lan vào hôm qua, thứ Bẩy, ngày 26-3-2022. 
Bình luận về phát ngôn của Biden, chỉ ít lâu sau, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rất có lý trên TASS như sau:
"Là Lãnh đạo của một quốc gia luôn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, nên kiểm soát tính khí của mình". Ông Peskov nói thêm: “Xét cho cùng, Tổng thống Nga do người dân Nga bầu chứ đâu đến lượt ông Biden có thể quyết định"?
Chút ngẫu hứng, quá đà kêu gọi loại bỏ Putin khỏi quyền lực của Tổng thống Joe Biden đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các chuyên gia chính sách đối ngoại của Mỹ, những người lo ngại rằng điều này có thể làm leo thang căng thẳng.
Richard Haass, chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ

Richard Haass, chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, đã tweet những lo ngại của mình rằng Biden 'vừa mở rộng các mục tiêu chiến tranh của Hoa Kỳ, kêu gọi thay đổi chế độ.'
Haass viết: 'Dù có ghét Putin, dù mong muốn loại bỏ ông ta chăng nữa thì điều đó không nằm trong khả năng của chúng tôi - cộng thêm có nguy cơ nó sẽ làm tăng xu hướng của Putin coi đây là cuộc chiến đến cùng, làm tăng khả năng ông ấy sẽ từ chối thỏa hiệp, leo thang hoặc cả hai' ', Haass viết.
"Lợi ích của chúng ta là chấm dứt chiến tranh với các điều khoản mà Ukraina có thể chấp nhận và không khuyến khích Nga leo thang. Ông nói thêm: Lời kêu gọi thay đổi chế độ hôm nay không phù hợp với những mục đích này."
Haass tiếp tục nói với Politico rằng một quan chức cấp cao của Biden, thậm chí có thể là Ngoại trưởng Antony Blinken, cần liên hệ với người đồng cấp Nga ngay lập tức và giải thích rằng bình luận của Biden không phản ánh chính sách của Mỹ.
Haas nói: “Thực tế là nó quá sai kịch bản theo một số cách làm cho nó trở nên tồi tệ hơn,” bởi vì nó có thể được coi là niềm tin thực sự của Biden, trái ngược với những văn bản của ông ấy.
Nhận xét của Biden cũng có thể làm giảm sự quan tâm của Putin đối với sự thỏa hiệp và làm tăng khả năng leo thang căng thẳng ở Ukraina, bởi vì nếu ông ấy tin rằng ông ấy có tất cả để mất thì ông ấy sẽ tin rằng mình không còn gì để mất, '' Haass nói.
Trước khi Biden thậm chí có thể lên Không lực Một để bắt đầu chuyến bay trở lại Washington, các trợ lý của ông đã vội vàng tuyên bố rằng ông đã không kêu gọi thay đổi chính phủ ngay lập tức ở Moscow.
II. "Nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học thì Mỹ cũng đáp lại y chang"-  "It would re- — it would trigger a response in kind"

Tờ báo Mỹ WSJ đăng bài The President Should Avoid Public Speaking- Dịch: Tổng thống nên tránh phát biểu trước công chúng
Dưới đây là nội dung bài báo:
Bây giờ là đang thời điểm nguy hiểm và tất cả chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều nếu ông Biden tận dụng nhiều hơn những tuyên bố đã chuẩn bị trước về các chủ đề như vũ khí hủy diệt hàng loạt chẳng hạn.
Hai tháng sau một cuộc họp báo lộn xộn, trong đó ông Biden ngụ ý rằng một "cuộc xâm nhập nhỏ" của Nga vào Ukraine có thể được Mỹ và các đồng minh chấp nhận, Tổng thống đã bay đến châu Âu trong tuần này và bằng cách nào đó đã kết thúc câu hỏi của các phóng viên tại NATO. trụ sở chính tại Brussels.
Đúng vậy, điều quan trọng đối với tất cả chúng ta là có thể nghe ý kiến ​​từ các quan chức được bầu của mình và đánh giá nội dung nhận xét của họ cũng như kỹ năng và niềm tin mà họ ủng hộ cho các chính sách của mình. Nhưng quan chức được bầu đặc biệt này dường như không hoàn thành nhiệm vụ. Lẽ ra, ông Biden nên cố gắng nói càng ít càng tốt trước công chúng trong một cuộc khủng hoảng quốc tế.
Trước chuyến công du châu Âu vào tuần này và cuộc phiêu lưu mới nhất của tổng thống trong các mối quan hệ truyền thông, phản ứng chính sách của ông Biden đối với cuộc xâm lược của Nga là khá rõ ràng: viện trợ cho người Ukraine, trừng phạt người Nga và tìm cách tránh các tình huống mà lực lượng NATO có thể bị lôi kéo vào cuộc xung đột.
Sau đó đến cuộc họp báo thứ Năm. Đây là một đoạn trích từ bản ghi của Nhà Trắng:
Nhà báo: Xin chào. Xin cảm ơn ngài Tổng thống. Vì vậy, ông đã cảnh báo về mối đe dọa thực sự của việc sử dụng vũ khí hóa học. Ông đã thu thập được thông tin tình báo cụ thể cho thấy Tổng thống Putin đang triển khai những vũ khí này, di chuyển chúng đến vị trí hay xem xét việc sử dụng chúng chưa?
Và liệu Mỹ hay NATO sẽ đáp trả bằng hành động quân sự nếu Anh ta sử dụng vũ khí hóa học?
Tổng thống: Bạn biết đấy, ở câu hỏi đầu tiên, tôi không thể trả lời được. Tôi sẽ không cung cấp cho bạn dữ liệu tình báo, đây là điều thứ nhất.
Thứ hai, chúng tôi sẽ trả lời. Chúng tôi sẽ trả lời nếu anh ấy sử dụng nó. Bản chất của phản hồi sẽ phụ thuộc vào bản chất của việc sử dụng.
(Vì vậy, liệu Mỹ có tham chiến hay không cuối cùng phụ thuộc vào Vladimir Putin và ông chọn sử dụng vũ khí nào và trong hoàn cảnh nào?)
Chủ đề lại xuất hiện sau đó vài phút:
Nhà báo: Xin ông làm rõ, về vũ khí hóa học: Liệu - nếu vũ khí hóa học được Nga sử dụng ở Ukraine, liệu điều đó có gây ra phản ứng quân sự từ NATO không?
Tổng thống: Nó sẽ - nó sẽ kích hoạt một phản ứng bằng hiện vật- (It would re- — it would trigger a response in kind), dù có hay không - bạn đang hỏi liệu NATO có vượt qua hay không; chúng tôi sẽ đưa ra quyết định đó vào thời điểm đó.
Tammy K. Bruce là nhà bình luận chính trị người Mỹ. Trước đó, cô từng là chủ tịch của tổ chức Quốc gia về Phụ nữ ở Los Angeles. Cô hiện là cộng tác viên trực tuyến cho Fox News và người dẫn chương trình Get Tammy Bruce trên Fox Nation.

Một phản ứng bằng hiện vật- It would re- — it would trigger a response in kind? Một định nghĩa phổ biến của cụm từ này có thể khiến người ta nghĩ rằng ông Biden đang cố gắng giải thích rõ hơn: Đó là "Nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học thì Mỹ cũng đáp lại y chang". Xuất hiện vào cuối tuần này trên chương trình “WSJ at Large” của Fox Business Network, người phụ trách chuyên mục Tammy Bruce lưu ý: “Sử dụng vũ khí hóa học là vi phạm luật pháp quốc tế. Đó chắc chắn là một sự ghê tởm về đạo đức”. Cô ấy nói thêm rằng "Tổng thống đã là một chính trị gia trong nửa thế kỷ. Đây không phải là sai lầm do thiếu kinh nghiệm đối ngoại. Đó là một cái gì đó tồi tệ hơn."
Ơn trời là Nhà Trắng đã sẵn sàng với nỗ lực làm sạch thông tin liên lạc. Trên máy bay Không lực Một vào thứ Sáu, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã trả lời một cuộc điều tra của báo chí:
Nhà báo: Tổng thống Biden, trong cuộc họp báo hôm qua, nói rằng nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine, Mỹ và NATO sẽ đáp trả bằng hiện vật, điều này dường như ám chỉ việc sử dụng vũ khí hóa học trở lại. Đó có phải là ý của ông ấy khi nói “bằng hiện vật” không? Hay ông ấy đang cố nói gì ở đó?
ÔNG SULLIVAN: Không. Và bạn đã nghe anh ấy trong một câu trả lời khác nói rằng chúng tôi sẽ trả lời tương ứng - nghĩa là, bạn biết đấy, chúng tôi sẽ chọn hình thức và bản chất của phản hồi dựa trên bản chất của hành động mà Nga thực hiện, và chúng tôi sẽ làm như vậy với sự phối hợp của các Đồng minh của chúng tôi. Và chúng tôi đã thông báo với người Nga, như Tổng thống đã nói công khai vài tuần trước, rằng sẽ phải trả giá rất đắt nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học. Và tôi sẽ không đi xa hơn điều đó ngoài việc nói rằng Hoa Kỳ không có ý định sử dụng vũ khí hóa học, trong bất kỳ hoàn cảnh nào."
III. Lính Mỹ tham chiến ở Ukraina?
'You’re going to see when you’re there – some of you have been there – you’re going to see women, young people, standing in the middle, in front of a damn tank, saying, "I’m not leaving",'Biden said in a speech to the 82nd Airborne Division.
'Bạn sẽ thấy khi bạn ở đó - một số bạn đã ở đó - bạn sẽ thấy những người phụ nữ, những người trẻ tuổi, đứng ở giữa, trước một cái xe tăng chết tiệt, nói, "Tôi không đi đâu cả",'- Biden nói với binh sĩ Sư đoàn Dù 82 ở Ba Lan.
Việc Biden đề cập đến "Bạn sẽ thấy khi bạn ở đó - một số bạn đã ở đó" thì rõ ràng là binh sĩ Mỹ đã ở đó và sẽ được điều đến đó, liệu có cách hiểu khác hay không?
Ấy vậy mà Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định trên Fox News  rằng: 'Tổng thống đã nói rõ rằng chúng tôi không gửi quân đội Mỹ đến Ukraine và không có sự thay đổi nào trong quan điểm đó'.
Trước khi kết thúc bài này, Google.tienlang xin dẫn thêm một bài báo Mỹ New York Post với tiêu đề President Biden’s Putin speech in Poland is a catastrophe- Bài phát biểu của Biden tại Ba Lan là một thảm họa
Sau khi phân tích, tác giả bài này đưa ra kết luận:
This was at least the fourth time on the three-day trip that something Biden said had to be walked back, cleaned up, clarified or refuted.
1. No, there will not be food shortages in America, despite what he suggested;
2. No, American troops in Poland are not headed to Ukraine, despite what Biden told them;
3. No, the United States will not use chemical weapons, even if Russia does, despite the president seeming to threaten it would;
4. And now no, we’re not pushing for regime change in Russia.
Đây ít nhất là lần thứ tư trong chuyến đi ba ngày nhưng điều mà Biden nói phải được người khác quay lại, dọn dẹp, làm rõ hoặc bác bỏ:
1. Không, sẽ không xảy ra tình trạng thiếu lương thực ở Mỹ, bất chấp những gì ông ấy (Biden) đề nghị;
2. Không, quân đội Mỹ ở Ba Lan không tiến đến Ukraine, bất chấp những gì Biden đã nói với họ;
3. Không, Hoa Kỳ sẽ không sử dụng vũ khí hóa học, ngay cả khi Nga làm vậy, bất chấp việc tổng thống có vẻ đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hóa học;
4. Và Không, chúng tôi không thúc đẩy thay đổi chế độ ở Nga.
Nguyễn Trung Thành- Bình luận viên quốc tế của Google.tienlang
====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:
Bài liên quan: