Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Kỳ lạ- BÓNG ĐÁ GẮN KẾT TRIỆU CON TIM YÊU NƯỚC VIỆT

"Bác kính yêu đang cùng chúng cháu Hành quân"
Google.tienlang cho rằng các nhà nghiên cứu khoa học nên có một đề tài khoa học cấp Quốc gia nghiên cứu về hiện tượng lạ mấy năm gần đây ở VN. Đó là VÌ SAO BÓNG ĐÁ LẠI CÓ SỨC MẠNH GẮN  KẾT TRIỆU CON TIM YÊU NƯỚC VIỆT ĐẾN VẬY?
Chẳng cần cơ quan đoàn thể nào kêu gọi, thế nhưng suốt đêm qua, cả Nhóm Google.tienlang cũng vẫn phải mệt nhoài cùng bạn bè "đi bão" thâu đêm.
Mệt, rất mệt! Nhưng mà vui! Rất vui!
Từ Nam ra Bắc!
Từ thành phố đến thôn quê.
Từ già đến trẻ!
Ở đâu đâu trên dải đất hình chữ S này, mọi người đều đổ ra đường hò reo "Việt Nam Vô địch!".
Ngày thường, chỉ cần một va quệt giao thông nho nhỏ là có thể dẫn đến xô xát, cãi cọ, thậm chí dao kiếm, án mạng! Thế nhưng đêm rồi, ra phố, ai ai cũng như thân quen từ lâu lắm rồi! Những cái bắt tay, những cái ôm hôn rất chặt giữa những người chưa từng gặp mặt trước đó. Thậm chí màu da, màu tóc, thậm chí quốc tịch ... đều bị xóa nhòa, đều không còn sự phân chia ngăn cách. Cô là người Hàn Quốc? Anh là người Mỹ? Chị là người Nam Phi, người Xu Đăng? Tất cả đều không còn "quan trọng"! Khi cô bác, anh chị đang mang trên mình tấm áo màu đỏ sao vàng, hoặc quấn trên đầu dải băng đỏ chói với dòng chữ "Việt Nam Vô địch" thì tất cả mọi người đều là người thân quen!
Google.tienlang xin lưu tại đây một vài hình ảnh về Đêm Lịch sử 10/12/2019 khi lần đầu tiên đoạt SONG CÚP VÀNG- CẢ BÓNG ĐÁ NAM VÀ NỮ TẠI SEAGAME 30.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt người hâm mộ cả nước cảm ơn ông Park cùng 2 đội tuyển bóng đá Quốc gia

Trên báo chí và mạng xã hội YouTube tiếng Hàn tràn ngập những bài báo cùng các video clip phản ánh niềm hân hoan của người Hàn khi Việt Nam chiến thắng!




Lão thái bà Cần Thơ "đi bão" đêm 10/12/2019































Từ bên kia bán cầu, vì bóng đá mà người Việt xa quê hương cũng hướng về Tổ quốc.
Mời xem video clip rất vui của PhoBolsaTV nghe các "bình luận gia bóng đá" dự đoán kết quả Hiệp 2 trận Chung kết SeaGeame 30.
Có cụ dự đoán Hiệp 2 mình làm trái nữa, rồi cuối hiệp thả cho họ 1 trái "an ủi", chung cuộc mình thắng 2-1. Có cụ phản ứng tắp lự, "Không! Không cho trái nào! Mình phải thắng 2-0!"

 Một tấm băng rôn xuất hiện chiều 11/12 chúc mừng thành tích đội U22 Việt Nam tại quận Sancheong. Ảnh: busan.com
Băng rôn ghi "Chúc mừng ông Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch" bên ngoài tòa nhà văn phòng quận Sancheong, quê hương thầy Park chiều 11/12/2019


Thủy Tiên Tổng hợp
====

Mời xem bài liên quan

10 nhận xét:

  1. Niềm vui hân hoan chiến thắng cộng với tình yêu bóng đá đã gắn kết hàng triệu con người lại với nhau. Những cái bắt tay, những cái ôm hôn rất chặt giữa những người chưa từng gặp mặt trước đó. Thậm chí màu da, màu tóc, thậm chí quốc tịch ... đều bị xóa nhòa, đều không còn sự phân chia ngăn cách

    Trả lờiXóa
  2. Thiết nghĩ ngày nào cũng vui vẻ đi ăn mừng chiến thắng như này thì chắc sẽ chẳng có xung đột, xích mích, chỉ có một tình yêu bóng đá, niềm tự hào khi là người con dân Việt Nam thôi. Đúng là bóng đá là môn thể thao vua, đã gắn kết hàng triệu con tim Việt Nam lại

    Trả lờiXóa
  3. Tự hào quá, sau bao năm chờ đợi thì chúng ta, đội tuyển bóng đá nam đã có chức vô địch ĐNA đầu tiên trong lịch sử. Hãy nhìn cả quá trình đó chúng ta có thế thấy đ rằng chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng. 1 trận hòa và 6 trận thắng liên tiếp

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn bảng tổng sắp huy chương xem, các bạn cso thể thấy rằng chúng ta Việt Nam đứng thứ 2, điều đó có nghĩa là chúng ta đứng đầu vì với cái áo làng ĐNA này đội chủ nhà luôn auto về nhất vì họ đưa các môn thể thao thế mạnh của mk vào đẻ dành huy chương. đúng là 1 năm thành công của thể thao VN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất chính xác, Việt Nam nhì nhưng là nhất; vì chủ nhà luôn vô địch

      Xóa
  5. Thật tự hào mình là người Việt Nam!
    Mãi bên kia nửa bán cầu, trong cái clip của PhoBolsa.TV mà các chị chủ trang đã cho link trên kia, các bác Việt kiều cũng phấn khích, cũng hân hoan niềm tự hào là người Việt. Tui cũng kết nhất câu nói của ông Phúc: trận này Việt Nam mình quá đẳng cấp! Ba từ " Việt Nam mình" đã xoá đi khoảng cách!
    Thế mà, vẫn còn đâu đó vài con rận bọ trong nước hậm hực khi VN thắng trận!
    Họ quá lạc lõng trong lòng dân tộc!

    Trả lờiXóa
  6. Tui khoái nhất tấm hình "Lão thái bà Cần Thơ "đi bão"!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi nghĩ không nên quảng bá cho PhốBolsaTV của Vũ Hoàng Lân. Đây chỉ là 1 nhóm vài người hoạt động quay phim ghi hình ở Bolsa Cali Phọt, có họ hàng với dê già NPHùng.

    PhoBolsaTV của VHL có các sai phạm nghiêm trọng sau đây liên quan đến lật sử và đòi hủy bỏ cụm từ ngụy quân ngụy quyền, xuyên tạc và xét lại lịch sử:

    -- Phỏng vấn những kẻ cực đoan ở bosa xúc phạm bác Hồ.

    -- Cứ mỗi dịp quanh 30/4 đều phỏng vấn những người có xu hướng lật sử ở Cali Phọt, những con cháu chính quyền Sài Gòn ở Bolsa, để định hướng dư luận trong nước theo hướng lật sử nguy hiểm.

    -- Gần đây liên tục phỏng vấn những kẻ "nhơn sỉ trí thức" có đầu óc phản động lật sử như Nguyễn Đăng Hưng ủng hộ CQ Đà Nẵng thờ giặc, đặt tên đường cho tên gián điệp báng bổ Phật giáo và ông bà tổ tiên Việt Nam.

    ------------------------------------------

    Tiện đây xin giới thiệu với mọi người những bài hay của cộng đồng trên mạng xã hội.

    Đại Tướng Phùng Quang Thanh vẫn khỏe và ủng hộ mạnh mẽ phong trào chống lật sử của nhân dân qua cuộc nói chuyện điện thoại với tướng Hoàng Kiền. Một giảng viên đại học trẻ lên tiếng báo động kêu cứu về tình trạng xét lại và xuyên tạc lịch sử trong trường học, nhất là đại học. Có một nhóm lợi ích tiêu cực vô cùng nguy hiểm trong các trường học chúng nhồi sọ học sinh, cấm học sinh gọi là "ngụy" và "địch", bắt các em phải gọi là "Chính phủ VNCH", nhiệt tình cào bằng lịch sử, đốt bỏ đền thờ và rút gạch chân tường. Tại sao các cơ quan liên quan vẫn để cho nhóm lật sử nguy hiểm này còn tồn tại trong các trường đại học của chúng ta?

    https://www.youtube.com/watch?v=Euosvnabn4k

    Báo Tuổi Trẻ lại "quậy":
    https://sachhiem.net/LTX/LythaiDT03.php

    Đám nô lệ Tây lông lại tung hô tên Đắc Lộ:
    http://dontbullshit.blogspot.com/2019/04/lai-chuyen-am-no-le-tay-long.html

    CIA Mỹ đang dùng mỹ nam kế đối với bọn showbiz Ngô Thanh Vân, Văn Mai Hương? Như trước đây 1 em Việt Tân lân la tiếp cận dùng mỹ nhân kế với Thành Lộc?
    http://dontbullshit.blogspot.com/2019/11/nhan-dang-me-tay.html

    "Sự thật cho thấy trong tất cả các phong trào biểu tình dài này trên khắp thế giới hiện nay, biểu tình ở HK là an toàn nhất. Qua sáu tháng, chỉ có hai vụ chết người và nguyên nhân không liên quan đến chính quyền. Một là do chen nhau rơi từ trên cao xuống đất, hai là một người vô can không phải dân biểu tình bị người biểu tình ném gạch vào đầu chết!

    Vậy mà nó diễn, trăn trối y như nó sắp đi chết chắc vậy!

    Vậy mà cũng có đứa 'khóc như một đứa trẻ' vì cái clip tào lao hvl này! :v

    Ở Lebanon, một nước Tây Á theo 'dân chủ' của tây lông, mới biểu tình một tháng, chính quyền đã cho quân đội bắn thẳng vào đoàn biểu tình làm một người chết.

    Ở Iraq, nước đã được Mỹ 'dân chủ hóa', biểu tình khoảng một tháng có 320 người chết. Chính quyền cũng cho quân đội bắn bỏ người biểu tình.

    Ở Chile, cũng xứ 'dân chủ' theo Mỹ, biểu tình một tháng chết 20 người. Ít nhất có năm mạng chết dưới tay lực lượng an ninh.

    Thành phần bị thương không được nhắc đến.

    Không thấy tây lông khởi xướng những phong trào '#prayforxxx' cho các nước 'dân chủ' nói trên để me tây Việt biết mà đú theo khóc!"

    Trả lờiXóa
  8. Bóng đá luôn là niềm cảm hứng của đại đa số người dân, nên khi Việt Nam gặt hái những thành công này thì tinh thần ấy lại khơi dậy lòng yêu nước của triệu triệu con tim Việt Nam

    Trả lờiXóa