Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

Nóng: VÌ SAO THIẾU TƯỚNG ĐỖ HỮU CA, NGUYÊN GĐ CÔNG AN HẢI PHÒNG BỊ BẮT?

Ông Đỗ Hữu Ca nổi tiếng trong và ngoài nước từ khi còn mang quân hàm Đại tá trong vụ bắt Đoàn Văn Vươn, chủ đầm tôm ở xã Vinh Quang, h Tiên Lãng, ngoại thành Hải Phòng từ đầu năm 2012. Ở vụ này, hầu hết các cơ quan báo chí chính thống hồi đó đều không am hiểu pháp luật nên đã bị dắt mũi bởi ông GS Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng ông nhà văn kiêm dzận xĩ Nguyễn Quang Vinh. Từ việc bị dắt mũi như vậy, báo chí chính thống đã gây ra Cuộc Khủng hoảng thông tin. Những tin đồn 'Đại tá Đỗ Hữu Ca sắp bị bắt' xuất hiện dày đặc trên mạng, đặc biệt là trên các trang của các ông bà dzận bọ cả trong và ngoài nước. 
Chính trong bối cảnh Khủng hoảng thông tin như vậy, Google.tienlang ra đời. Hãy xem lại bài của chúng tôi ngày đó: Cùng Bạn đọc: VÌ SAO TÊN GỌI "TIÊN LÃNG"?
Trích: 
"Ngay từ khi mới ra đời, Tháng Hai năm 2012, ngay giữa tâm bão thông tin về vụ Đoàn Văn Vươn, Google.tienlang thực sự đã "tả xung, hữu đột" giữa trùng vây của hầu hết cơ quan báo chí, cả lề phải lẫn lề trái.
Nhiều bài viết dựa trên các căn cứ pháp luật, Google.tienlang đã bác bỏ quan điểm của người "rất uy tín" vào thời điểm đó là TS.GS Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường. Những bài viết, bài phỏng vấn GS Đặng Hùng Võ dày đặc trên khắp các tờ báo, có ngày ông đã trả lời phỏng vấn cả chục tờ báo! 
GS Đặng Hùng Võ là thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường tại thời điểm Bộ này soạn thảo Dự án Luật đất đai 2003 trình ra QH, ông có thể rất giỏi ở lĩnh vực nào đó nhưng rất tiếc, ông không được đào tạo chuyên ngành luật nên ông không am hiểu Luật Đất đai cũng như cả quá trình lịch sử hình thành và phát triển của ngành luật phức tạp này. Do vậy, phát biểu trên báo chí, GS Đặng Hùng Võ chủ yếu dựa trên cảm tính, ông không hiểu bản chất của Đất 64 là gì (Đất nông nghiệp được giao cho nông dân sử dụng ổn định, lâu dài theo Nghị định 64/1993 (gọi tắt là đất 64) với thời hạn 20 năm, xem thêm bài GS ĐẶNG HÙNG VÕ NÊN XIN LỖI HẢI PHÒNG), nhưng đã vội vàng quy chụp, kết tội. Những phát biểu của GS Đặng Hùng Võ chính là ngọn lửa đầu tiên thổi bùng lên cơn bão thông tin về vụ Đoàn Văn Vươn ...
Một người nữa tuy cũng không am hiểu pháp luật nhưng cũng đã góp phần rất lớn trong việc tạo ra cơn bão thông tin này là Nhà văn, Nhà biên kịch Nguyễn Quang Vinh. Những "mẹo cứt gà" (lời của chính ông Nguyễn Quang Vinh) như chỉ đạo vợ ông Vươn dựng lên túp lều giữa cánh đồng ngày giáp tết chỉ để quay phim chụp ảnh, những chiếc dép lê, những khung ảnh cháy xém, những con chó... cộng với tài sắp xếp các con chữ của một nhà văn đã có hiệu ứng rất lớn. Từ đó, ông Nguyễn Quang Vinh tự cho mình như một "lãnh tụ nông dân", ông lên tiếng "chỉ đạo" cả Bộ Công an, "chỉ đạo" cả các luật sư phải khởi tố ông này ông khác theo tội kia, tội này...
Với tiêu chí "Bằng pháp luật mang sự thật đến công chúng", Google.tienlang đã bác bỏ quan điểm trái luật của GS Đặng Hùng Võ, đồng thời vạch trần những thủ đoạn, những "mẹo cứt gà" của ông Nguyễn Quang Vinh, tuy ban đầu chúng tôi bị "ném đá" nhưng dần dần, Google.tienlang đã được đông đảo bạn đọc mến mộ.
Vụ án Đoàn Văn Vươn đã khép lại với bản án phúc thẩm, khẳng định quan điểm của Nhóm Google.tienlang là đúng.
(Hết trích từ bài báo cũ)
Như vậy, trong vụ án Đoàn Văn Vươn, ông Đại tá Đỗ Hữu Ca không có sai phạm gì, đúng như Google.tienlang khẳng định. Sau vụ án này, chẳng những ông Đỗ Hữu Ca không hề bị bắt như đồn thổi của các ông bà zdận bọ trong và ngoài nước, mà ông Ca còn được phong quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng vào ngày 13/7/2014, chỉ vài tuần trước phiên phúc thẩm Đoàn Văn Vươn.
Thông tin v/v ông Đỗ Hữu Ca vừa mới bị bắt tối qua lại dấy lên sự đồn thổi trong nhân dân rằng lý do bị bắt liên quan đến vụ Đoàn Văn Vươn. 
Tuy nhiên, một lần nữa Google.tienlang xin khẳng định: Lý do ông Đỗ Hữu Ca bị bắt mới đây không hề liên quan gì tới vụ Đoàn Văn Vươn. 
Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, việc tạm giữ có sự phối hợp giữa Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hải Phòng. Việc tạm giữ ông Ca được thực hiện khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Trung tướng Tô Ân Xô thông tin: Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Ninh đã tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án nêu trên. Việc tạm giữ ông Ca được thực hiện vào ngày 18/2/2023.
Xem video clip Khám xét nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại lô 18D khu đô thị Ngã 5 – sân bay Cát Bi (phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng):

Ông Đỗ Hữu Ca (65 tuổi), quê quán xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, ông Ca giữ chức Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Từ tháng 7/2013 đến khi nghỉ hưu năm 2019, ông là Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ngày 2/1/2019, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận quyết định nghỉ hưu và sinh sống tại địa chỉ lô 18D khu đô thị Ngã 5 – sân bay Cát Bi (phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng).

Hoàng Minh Tâm

====

Kính mời xem bài liên quan: 

1. Cùng Bạn đọc: VÌ SAO TÊN GỌI "TIÊN LÃNG"?

2. GS ĐẶNG HÙNG VÕ NÊN XIN LỖI HẢI PHÒNG

3. Kỷ niệm cũ với Nguyễn Ngọc Già- Nguyễn Quang Vinh- Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh

17 nhận xét:

  1. Huỳnh Phước Thịnhlúc 20:23 19 tháng 2, 2023

    Đúng trang Web MANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG!
    Ủng hộ Google.tienlang, trang web chỉ nói SỰ THẬT, không thiên vị ai, không dìm hàng ai!
    Việc nào ra việc đó.
    Ông Đỗ Hữu Ca cũng vậy và ông Nguyễn Đức Chung cũng thế. Tội nào ra tội đó.
    Xem bài Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020
    Vụ Đồng Tâm: CẦN LÀM RÕ SỰ LIÊN QUAN CỦA CÁC ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG- DƯƠNG TRUNG QUỐC, LƯU BÌNH NHƯỠNG, NGUYỄN SỸ DŨNG

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/09/vu-ong-tam-can-lam-ro-su-lien-quan-cua.html

    Trả lờiXóa
  2. Thế là cả Giám đốc Đỗ Hữu Ca cùng P.Giám đốc Dương Tự Trọng được Hội ngộ, sum vầy...
    Xem bài Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014
    TÒA TUYÊN ÁN VỤ DƯƠNG TỰ TRỌNG

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/01/toa-tuyen-vu-duong-tu-trong.html

    Trả lờiXóa
  3. Tới 40.000 người tham gia cuộc biểu tình của phe đối lập ở Moldova
    22:16 19.02.2023 (Đã cập nhật: 23:22 19.02.2023)
    MOSKVA (Sputnik) - Cuộc biểu tình hôm Chủ nhật của những người ủng hộ đảng "Shor" đối lập ở Moldova đã tập hợp 40.000 người đến từ tất cả các vùng của nước Cộng hòa, bà Marina Tauber Phó Chủ tịch đảng "Shor" cho biết.
    Như phóng viên Sputnik thông báo, vào ngày Chủ nhật, những người ủng hộ đảng "Shor" đối lập ở Moldova đã tổ chức cuộc biểu tình rầm rộ chống lại việc tăng giá và nâng mức thuế cao hơn đối với các nguồn năng lượng.
    "Hôm nay, có 40.000 người tham gia hành động ôn hòa của chúng tôi. Còn 10.000 người khác không thể đến. Các xe buýt đã bị cảnh sát chặn giữ", - bà Tauber nói trong bài phát biểu.

    Trước đó, đảng đối lập "Shor" tuyên bố nối lại hoạt động biểu tình để phản đối việc nâng giá điện và giá sinh hoạt tăng cao. Các nhà tổ chức kêu gọi các đảng xã hội chủ nghĩa và cộng sản, cũng như "Phong trào Thay thế Quốc gia" của Thị trưởng Kishinev Ion Ceban hãy ủng hộ biểu tình. Hành động phản kháng đầu tiên diễn ra vào ngày 19 tháng 2.
    Nhiều cuộc thăm dò cho thấy khoảng 60% cư dân cả nước nghi ngờ khả năng nắm quyền của đảng "Hành động và Đoàn kết" ngay từ ba năm trước cuộc bầu cử Quốc hội tiếp theo. Ngoài ra, khoảng 70% người Moldova thất vọng với chính sách của chính quyền và gần 65% ủng hộ ý tưởng thay đổi Chính phủ.
    Đảng "Shor"
    Năm ngoái, phối hợp với những người cộng sản, trong Quốc hội là thành viên của khối thống nhất với đảng Xã hội, đảng "Shor" đã tổ chức hành động quần chúng chống Chính phủ. Người biểu tình phẫn nộ trước tình trạng tăng giá chưa từng có đối với khí đốt, các nguồn năng lượng khác và thực phẩm, cũng như lạm phát cao và mức sống giảm sút. Công chúng bất bình tố cáo chính quyền không đủ khả năng đối phó khủng hoảng, chỉ ra mức lạm phát kỷ lục trong 20 năm qua - vào tháng 9 lên tới 33,97% trên cơ sở hàng năm. Ban lãnh đạo nước này bị chỉ trích vì không sẵn sàng đàm phán với Nga để có giá khí đốt tốt hơn, trong khi đó không ngừng gây áp lực chính trị với các đại diện của phe đối lập. Chính quyền Moldova đã nhiều lần kêu gọi xoá sổ đảng "Shor", đưa ra cáo buộc đảng này tài trợ bất hợp pháp.

    Trả lờiXóa
  4. Việt Nam: Sẽ lấy môn Lịch sử làm môn thi tốt nghiệp bắt buộc?
    21:09 19.02.2023
    Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, dự kiến từ năm 2025, các môn Toán, Văn, Lịch sử và Ngoại ngữ có thể sẽ là 4 môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc.
    Cũng theo ông Độ, đây mới chỉ là tinh thần mà Bộ nghiên cứu, đang được đưa để lấy ý kiến chuyên gia rồi trình Thủ tướng Chính phủ, chứ chưa phải là phương án chính thức được phê duyệt.
    Lịch sử làm môn thi tốt nghiệp bắt buộc?
    Tại buổi làm việc với cán bộ, giáo viên Trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) ngày 18/2, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã chia sẻ sơ bộ về dự thảo phương án thi tốt nghiệp từ năm 2025.
    Theo đó, từ nay đến năm học 2023-2024, các kỳ thi vẫn ổn định vì học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.
    Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2025, lứa học sinh THPT đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ thi tốt nghiệp. Do đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được đổi mới sao cho phù hợp.
    "Đến năm 2025 sẽ có sự điều chỉnh nhưng các thầy, cô yên tâm, Bộ sẽ đưa ra phương thức lựa chọn đảm bảo, dù học 8 môn bắt buộc là Toán, Ngoại ngữ, Văn, Sử, Giáo dục quốc phòng an ninh, Thể chất, Hoạt động trải nghiệm và Nội dung giáo dục địa phương. Thi tốt nghiệp sẽ tập trung vào bốn môn bắt buộc là Toán, Văn, Lịch Sử và Ngoại ngữ", - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho hay.
    Cũng theo ông, trong số các môn học lựa chọn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc một số môn thi phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học sử dụng để tuyển sinh.
    Chương trình giáo dục phổ thông mới
    Chương trình giáo dục phổ thông mới (ban hành năm 2018) được chia làm 2 giai đoạn, gồm giáo dục cơ bản (lớp 1 đến 9) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (lớp 10 đến 12).
    Trong đó, ở giai đoạn định hướng nghề nghiệp, chương trình yêu cầu học 7 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương.
    Cần nhấn mạnh rằng, lịch sử là môn lựa chọn, học sinh được tùy chọn học hay không theo sở thích và định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, khi triển khai với lớp 10 từ năm học 2022-2023, chương trình vấp phải tranh cãi về môn Lịch sử.
    Như Sputnik đã thông tin, cuối tháng 6/2022, Quốc hội yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu ý kiến cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội trong việc thiết kế môn Lịch sử ở chương trình THPT.
    Giữa tháng 7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông mới. Thay vì là môn lựa chọn, Lịch sử trở thành môn bắt buộc với 52 tiết mỗi năm ở lớp 10, 11, 12.

    "Chưa phải phương án chính thức"
    Bày tỏ tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu nêu ý kiến rằng, hiện nay, cả học sinh và cả phụ huynh đều đang rất muốn biết kỳ thi cuối cấp theo chương trình mới sẽ ra sao, đặc biệt là thi tốt nghiệp THPT vào năm 2025.
    Cô Thuý nhấn mạnh mong muốn Bộ GD&ĐT sớm có văn bản chỉ đạo về kỳ thi cuối cấp đối với các học sinh để nhà trường có định hướng đúng trong dạy học.
    Đối với vấn đề dự kiến môn học Lịch sử thành môn thi bắt buộc từ 2025, nêu rõ quan điểm tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ lưu ý, đây mới là phương án dự kiến, vẫn trong quá trình nghiên cứu và xin ý kiến chuyên gia. Sau đó, phương án thi tốt nghiệp từ năm 2025 sẽ được trình Chính phủ phê duyệt.
    "Đây là tinh thần mà Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu và mới chỉ là dự kiến, chứ chưa phải là phương án chính thức", - Thứ trưởng Độ nhấn mạnh và khẳng định, Bộ GD&ĐT đang cùng các chuyên gia xây dựng, xin ý kiến góp ý và khi ra được phương án thì sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

    Trả lờiXóa
  5. Nóng: Vì sao Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị Công an Quảng Ninh bắt khẩn cấp?
    14:27 19.02.2023 (Đã cập nhật: 14:58 19.02.2023)
    Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ khẩn cấp để điều tra, làm rõ một vụ án hình sự có liên quan.
    Ông Đỗ Hữu Ca bị cho là có liên quan đến vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.
    Bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng
    Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 18/2, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng vì liên quan một vụ án hình sự.
    Việc bắt khẩn cấp có sự phối hợp giữa Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP. Hải Phòng. Hiện các cơ quan thực thi pháp luật đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
    Trao đổi với Dân trí, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, việc tạm giữ ông Ca được thực hiện khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.
    Ngay trong tối 18/2, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP. Hải Phòng và Bộ Công an đã thực hiện khám xét nhà riêng của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
    Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền phong, vào tối 18/2, có nhiều xe ô tô và người mặc thường phục xuất hiện bên ngoài nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại TP. Hải Phòng.
    Sau đó, một số thùng tài liệu niêm phong được mang ra khỏi nhà ông Ca rồi chuyển lên xe ô tô.
    Ông Đỗ Hữu Ca là ai?
    Ông Đỗ Hữu Ca sinh ngày 23/11/1958, quê quán tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng;
    Ông tốt nghiệp Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật.
    Năm 1975, ông Ca vào học Trường Công an Hải Phòng, sau đó học tại Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).
    Ông trải qua nhiều năm công tác tại Công an TP. Hải Phòng, trải qua các chức vụ Phó rồi Trưởng phòng Tham mưu Công an TP. Hải Phòng.
    Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị Công an Quảng Ninh bắt khẩn cấp - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2023
    Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị Công an Quảng Ninh bắt khẩn cấp
    © Ảnh : Hai Phong City News Portal/PV Lao Động
    Từ tháng 5/2003 đến tháng 6/2010, ông là Đại tá, Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng.
    Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, ông là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng; đại biểu HĐND TP khóa XIV.
    Từ tháng 7/2013 đến năm 2019, ông là Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.
    Ngày 2/1/2019, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận quyết định nghỉ hưu.
    Trong thời kỳ ông Đỗ Hữu Ca làm Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, tại địa phương này đã xảy ra vụ án cưỡng chế khu đất của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (tháng 1/2012), gây chấn động dư luận xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vụ này có kết luận điều tra rồi. Không thấy nói đến tình tiết chạy án.

      Xóa
  6. Anh ghi nhận mức kỷ lục về nhu cầu viện trợ lương thực
    17:14 19.02.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Khoảng 90% ngân hàng lương thực ghi nhận nhu cầu viện trợ lương thực tăng lên trong tháng 12 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, điều này có thể dẫn đến việc từ chối giúp đỡ mọi người. Điều này đã được báo The Guardian ấn bản của Anh đưa tin, trích dẫn nghiên cứu của Mạng lưới viện trợ thực phẩm độc lập.
    Theo nghiên cứu, ngày càng có nhiều người ở Vương quốc Anh phụ thuộc vào hỗ trợ lương thực do cuộc khủng hoảng đã ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Trong số những người tìm kiếm sự giúp đỡ có những người hưu trí, bác sĩ và giáo viên, cũng như các gia đình có con nhỏ.
    Dữ liệu chính xác về lạm phát thực phẩm
    Theo thông tin được cung cấp trong tài liệu, lạm phát thực phẩm ở Anh là 16,7% và chi phí gas cao hơn gần 130% so với một năm trước. Vào tháng 11, Văn phòng trách nhiệm tài chính dự báo rằng thu nhập thực tế của hộ gia đình sẽ giảm 4,3% trong năm 2022-23, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1956.
    Tài liệu nói rằng gần 90% ngân hàng thực phẩm được khảo sát vào tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm 2023 phải đối mặt với nhu cầu gia tăng. Đồng thời, một nửa trong số 85 tổ chức kiểm soát hơn 150 ngân hàng thực phẩm cho biết do nhu cầu gia tăng, họ sẽ phải giảm hỗ trợ hoặc từ chối những người cần hỗ trợ lương thực.

    Trả lờiXóa
  7. "Ngày tận thế như chúng ta từng biết": Phương Tây kinh hoàng trước hội nghị ở Munich
    19:01 19.02.2023
    MOSKVA (Sputnik) – Những gì đang diễn ra tại Hội nghị An ninh Munich nói lên tình hình toàn cầu ngày càng trở nên trầm trọng, theo đánh giá của Matthew Karnitschnig, tác giả của Politico.
    Như nhà báo nêu ý kiến, những người tham gia hội nghị "lo lắng" vì họ thấy trước kết thúc của trật tự thế giới hiện có. Điều này được chứng minh bằng những luận điệu đã thay đổi của Thủ tướng Olaf Scholz và những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Vladimir Pistorius kêu gọi vũ trang cho chế độ Ukraina.
    Hành vi của các quan chức Đức
    "Các quan chức Đức dường như đang vượt mặt nhau để chứng minh rằng họ đã trở nên diều hâu như thế nào. Nên nhớ rằng vào đầu năm ngoái, các nhà dân chủ xã hội hàng đầu vẫn đang thúc giục Hoa Kỳ loại bỏ tất cả các đầu đạn hạt nhân khỏi lãnh thổ Đức. Nói cách khác, ngay cả khi người Đức đã nhận ra sự nguy hiểm của tình hình địa chính trị hiện tại trên thế giới, thì bây giờ có thể đã đến lúc thực sự đáng lo ngại", - Matthew Karnitschnig nói.

    Đồng thời, tác giả bài báo nhấn mạnh "những người duy nhất mỉm cười trong hội nghị an ninh năm nay là các nhà thầu quốc phòng. Theo tất cả các dấu hiệu, buôn bán vũ khí đang cháy hàng".

    Trả lờiXóa
  8. Trả lời
    1. Vụ này chuyển hồ sang VKS rồi. Không thấy nói gì đến chạy án. Đang buộc tội lừa đảo, nhưng không có thông tin gì về tình tiết lừa đảo. Rất lạ!

      Xóa
  9. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ để điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản
    Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an Hải Phòng, bị tạm giữ, khám nhà để làm rõ nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Dấu hiệu nghi vấn sai phạm của ông Ca bị phát hiện trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

    Lệnh tạm giữ cựu giám đốc Công an Hải Phòng được thực thi vào chiều 18/2. Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với một số đơn vị của Bộ Công an, Công an Hải Phòng đã khám nhà riêng của ông Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại quê ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

    Ngày 19/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh gửi thông báo về nơi sinh hoạt Đảng của ông Ca để "xem xét giải quyết theo quy định và trao đổi kết quả xử lý Đảng viên".

    Hiện, các quyết định liên quan quân tịch, tố tụng với cựu giám đốc Công an Hải Phòng chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vụ này chuyển hồ sang VKS rồi. Không thấy nói gì đến chạy án. Đang buộc tội lừa đảo, nhưng không có thông tin gì về tình tiết lừa đảo. Rất lạ!

      Xóa
  10. Nguy cơ phe Cộng hòa làm xói mòn nền tảng ủng hộ Ukraine ở Mỹ
    Nền tảng ủng hộ Ukraine của Mỹ trong một năm qua khá vững chắc, nhưng rạn nứt có thể xuất hiện từ các đảng viên Cộng hòa ở quốc hội.

    Nhóm 11 nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump do Matt Gaetz dẫn đầu hôm 9/2 trình dự thảo nghị quyết về "nỗi mệt mỏi Ukraine". Nếu được Hạ viện Mỹ thông qua, nó sẽ "thể hiện quan điểm của các nghị sĩ rằng Washington cần chấm dứt hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev, đồng thời kêu gọi tất cả các bên hướng tới thỏa thuận hòa bình".

    Dù giới quan sát cho rằng dự thảo nghị quyết do các thành viên có quan điểm cực hữu của đảng Cộng hòa đề xuất rất khó được Hạ viện thông qua, nó đánh dấu phát súng đầu tiên đối với nỗ lực ủng hộ Ukraine mà chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết theo đuổi.

    Lý giải cho đề xuất, Gaetz chỉ ra nguy cơ những hành động leo thang trong cuộc chiến Ukraine có thể biến thành xung đột toàn cầu và gây thiệt hại kinh tế lớn hơn cho Mỹ.

    "Tổng thống Joe Biden chắc hẳn đã quên dự đoán của ông hồi tháng 3/2022 rằng trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ khiến xung đột leo thang thành Thế chiến III", Gaetz nói. "Nước Mỹ đang trong giai đoạn suy giảm có kiểm soát, nhưng nó sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu chúng ta tiếp tục lấy tiền thuế của dân đổ vào một cuộc chiến ở nước ngoài".

    Ảnh hưởng của nhóm nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cực hữu đã gia tăng trong nhiệm kỳ này, khi đảng Cộng hòa giữ thế đa số mong manh ở Hạ viện và Chủ tịch Hạ viện mới Kevin McCarthy từng cam kết sẽ lắng nghe những lo ngại của các thành viên cánh hữu như Gaetz.

    "Tôi đã gióng hồi chuông cảnh báo về sự phản đối của đảng Cộng hòa với nỗ lực viện trợ cho Ukraine suốt 12 tháng qua. Bây giờ, chúng ta có đủ số đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện ủng hộ viện trợ Ukraine, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tại Hạ viện", thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy nói.

    "Tôi nghĩ rằng cánh hữu trong đảng Cộng hòa sẽ gây sức ép rất lớn để Chủ tịch Hạ viện McCarthy từ bỏ nỗ lực ủng hộ Ukraine và ông ấy có thể sẽ khuất phục. Chúng tôi biết người Nga coi đây là cơ hội thực sự", ông nói thêm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều nhà ngoại giao châu Âu đã vận động các đảng viên Cộng hòa, nhấn mạnh tầm quan trọng trong duy trì sự đoàn kết phương Tây khi đối mặt với cuộc chiến của Nga. Đồng thời, họ cho rằng ủng hộ Ukraine cũng là cách "cực kỳ rẻ" để làm suy yếu sức mạnh quân sự của Nga, quốc gia mà Lầu Năm Góc coi là "mối đe dọa nghiêm trọng".

      Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết phe cánh hữu trong đảng Cộng hòa vẫn kiên quyết phản đối chính sách ủng hộ Ukraine. Nhiều người trong đó nghe theo sự dẫn dắt của phe Trump, đặc biệt là con trai cựu tổng thống Donald Trump Jr., người không muốn Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine và chế giễu Tổng thống Volodymyr Zelensky.

      "Sự chia rẽ ở Mỹ rõ ràng hơn ở châu Âu. Giới lãnh đạo đảng Cộng hòa nói rằng sẽ không có gì khiến nền tảng ủng hộ Ukraine lung lay, nhưng đó chỉ là lời nói. Với thế đa số mong manh của phe Cộng hòa ở Hạ viện, nhóm cánh hữu có ảnh hưởng rất lớn. Họ không phải chấm dứt viện trợ ngay lập tức, mà chỉ cần làm nó giảm dần. Điều đó rất nguy hiểm", một nhà ngoại giao châu Âu chia sẻ.

      Một số đồng minh châu Âu của Washington tỏ ra lạc quan hơn, khi cho rằng McCarthy vẫn ủng hộ viện trợ cho Ukraine và lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell đã cam kết làm điều đó.
      Nhưng một khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ viện trợ vũ khí cho Ukraine đang có dấu hiệu suy giảm. Theo khảo sát của AP và Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Quốc gia, 48% người được hỏi ủng hộ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev và 29% phản đối. Hồi tháng 5 năm ngoái, tỷ lệ ủng hộ là 60%.

      Tổng thống Joe Biden đầu tuần tới sẽ bay sang Ba Lan nhân dịp kỷ niệm một năm xung đột Ukraine và sẽ tái khẳng định tinh thần đoàn kết của phương Tây.

      Bất chấp nỗ lực đó, Murphy dự đoán rằng Chủ tịch Hạ viện McCarthy, người từng cảnh báo sẽ không còn "những tấm séc vô tận" dành cho Ukraine khi đảng Cộng hòa nắm thế đa số tại Hạ viện, có thể tìm kiếm thỏa hiệp với phe cánh hữu của đảng trong các nỗ lực hậu thuẫn Kiev.

      "Tôi lo lắng rằng ông McCarthy sẽ ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng sẽ khước từ các khoản hỗ trợ nhân đạo và kinh tế. Nếu nguồn tài trợ của Mỹ đi theo hướng này, nó sẽ từng bước dồn Ukraine vào đường cùng", ông nói.

      Xóa
  11. Tin Quốc tế mới nhất 20/2 | SÉT ĐÁNH NGANG TAI ! Tổng thống Zelensky nhận tin buồn từ đồng minh ruột
    5.475 lượt xem 20 thg 2, 2023 #Thoisu #Tintucviet #Tintuc24h
    CHIẾN SỰ CẬP NHẬT : https://bit.ly/TinQuocTe

    Ukraine sẽ chỉ nhận được các máy bay chiến đấu tiên tiến như Eurofighter Typhoon sau khi chiến sự ở nước này kết thúc, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với tuần báo Đức hôm thứ Bảy.

    Tin Quốc tế mới nhất 20/2 | SÉT ĐÁNH NGANG TAI ! Tổng thống Zelensky nhận tin buồn từ đồng minh ruột @TinTucVietOfficial

    00:36 Chiến sự Nga-Ukraine: Tổng thống Zelensky nhận tin buồn từ đồng minh ruột
    02:05 Tổng thư ký NATO tiết lộ 'rủi ro lớn nhất' trong chiến tranh Nga-Ukraine
    04:03 Trung Quốc 'nổi giận' yêu cầu NATO 'đừng làm kẻ gây rối nữa'
    06:30 Mỹ nói Trung Quốc cân nhắc cấp vũ khí cho Nga
    https://www.youtube.com/watch?v=LSOctgGEC-A

    Trả lờiXóa
  12. Tướng Đỗ Hữu Ca nhận hàng chục tỷ đồng chạy án: Ai là “trùm cuối”?

    Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, được xác định đã nhận hàng chục tỷ đồng để chạy án. Sau khi nhận tiền, ông Đỗ Hữu Ca đã giữ lại cho bản thân.
    Theo thông báo của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, việc tạm giữ khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Đỗ Hữu Ca là để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự.
    Đáng chú ý, “trùm buôn bán hóa đơn” Trương Xuân Đước bị bắt tháng 2/2023 được xác định có liên quan đến tướng Đỗ Hữu Ca.
    Vụ tướng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ khẩn cấp: Đã nhận hàng chục tỷ đồng chạy án
    Cập nhật tin tức mới nhất về vụ bắt khẩn cấp tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.
    Chiều tối ngày 20/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tạm giữ hình sự Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, trong thời gian 9 ngày để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
    Đặc biệt, theo thông báo của cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở và ra lệnh tạm giữ đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng về hành vi lừa “đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự.
    Theo nguồn tin riêng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã có hành vi nhận hàng chục tỷ đồng để chạy án. Như vậy, việc Công an Quảng Ninh tạm giữ khẩn cấp ông Ca là vì nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
    “Ông Ca thừa nhận đã cầm hàng chục tỷ đồng để chạy án cho đại diện một doanh nghiệp ở Hải Phòng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật ở Quảng Ninh”, - Zing dẫn nguồn tin cho hay.
    Đáng chú ý, sau khi nhận tiền chạy án, tướng Đỗ Hữu Ca đã giữ lại cho bản thân. Đến nay, ông Ca đã khắc phục hết.
    “Qua quá trình cơ quan điều tra đến nhà riêng của tướng Ca để khám xét và làm việc, ông Ca đã tự khắc phục, trả lại số tiền hàng chục tỷ đồng này”, - nguồn tin xác nhận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Trùm cuối” lộ diện?
      Theo các nguồn tin, các đối tượng đưa tiền cho Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để nhằm mục đích chạy án, có liên quan tới một vụ án mà Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố về đường dây “Mua bán trái phép hóa đơn” nhằm mục đích trốn thuế.
      Hiện vụ án này Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra. Trước đó, hồi đầu tháng 2/2023, cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã bắt khẩn cấp đối tượng Trương Xuân Đước (52 tuổi, quê xã Đại Bản, H.An Dương; thường trú tại P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, vi phạm vào điều 203 Bộ luật Hình sự.
      Đáng chú ý, đối tượng Trương Xuân Đước này được xác định liên quan đến vụ việc ông Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ vì “hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Báo Giao thông trước đó cũng thông tin việc tướng Đỗ Hữu Ca đã nhận tiền “chạy án” trong vụ án trong vụ "Trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" nhưng bất thành.
      Được biết, năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại một doanh nghiệp lớn ở tỉnh Quảng Ninh.
      Trong quá trình điều tra, ngoài nội dung sai phạm nêu trên, cơ quan điều tra cũng làm rõ thêm đường dây "mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích "trốn thuế".
      Thực hiện ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.
      Từ đó, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giữ đối với một số người có liên quan, trong đó có Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
      Xử lý đảng viên
      Liên quan đến việc nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án “Trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, ngày 20/2, một lãnh đạo phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng cho biết:
      “Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã gửi thông báo về Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm - nơi ông Đỗ Hữu Ca sinh hoạt Đảng - để xem xét giải quyết theo quy định”.
      Quá trình điều tra xác định, ông Đỗ Hữu Ca sinh hoạt Đảng tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng. Theo thông tin trên báo Lao động, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo để Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng bộ quận Hải An xem xét giải quyết theo quy định và trao đổi kết quả xử lý đảng viên về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.
      Một lãnh đạo Đảng bộ phường Đằng Lâm cho hay, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn có báo cáo về việc nhận được thông báo của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy phường Đằng Lâm chưa nhận được công văn, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền gửi tới Đảng bộ phường Đằng Lâm.
      “Do chưa nắm được vi phạm cụ thể của đảng viên Đỗ Hữu Ca nên chưa có cơ sở để xử lý, nên vẫn phải chờ thông báo của đơn vị có thẩm quyền”, - vị này nói.

      Xóa