Thứ Tư, 19 tháng 1, 2022

Trao giải cho Minh Béo: BỘ VĂN HÓA LÀM MỘT VIỆC KÉM VĂN HÓA

 

Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 tại TP Hồ Chí Minh vừa khép lại.

Có thể thấy liên hoan lần này tiếp tục lặp lại "cơn mưa huy chương" như những lần liên hoan trước. Năm nay, ngoài huy chương vàng, huy chương bạc, cơ cấu giải thưởng lại có thêm huy chương đồng nên mưa lại càng… nặng hạt!

Chuyện trao quá nhiều huy chương là câu chuyện được nói đi nói lại nhiều lần ở nhiều liên hoan, hội diễn trước đây. Và chuyện có vàng thật, vàng… non vẫn là đề tài người trong nghề cứ bàn tán mãi. Trao quá nhiều huy chương đâm ra giá trị cũng bị giảm đi ít nhiều.

Một nghệ sĩ kỳ cựu nhấn mạnh: “Trao ít thôi nhưng chọn đúng tác phẩm, nghệ sĩ thật xứng đáng, để khi nhận huy chương người ta cảm thấy tự hào và người khác nhìn vào cũng phải phấn đấu hết mình”.

Đặc biệt, việc Minh Béo giành giải thưởng tại một cuộc thi lớn dù từng ngồi tù vì tội ấu dâm đang khiến dư luận bức xúc, đòi ban tổ chức xem xét lại việc trao giải. Hôm 18.1, diễn viên Minh Béo gây xôn xao khi tiết lộ giành huy chương bạc Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021. Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) nhận giải thưởng khi thủ vai Khánh trong vở Thi thể thứ tư, đơn vị biểu diễn là sân khấu Sao Minh Béo. Trên trang cá nhân, Minh Béo còn đăng khoảnh khắc vui vẻ cùng các đồng nghiệp trong ngày nhận giải. Sự việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Cư dân mạng đã phản ứng gay gắt, cho rằng Minh Béo không xứng đáng được vinh danh tại một sự kiện nghệ thuật uy tín sau scandal gây chấn động từng khiến bản thân ngồi tù và bị trục xuất về Việt Nam. Một cư dân mạng chia sẻ: “Tại sao được trao giải vậy, đạo đức như thế cơ mà”. Một tài khoản viết: “Như một trò hề, dễ tái xuất quá vậy?”. Một người bày tỏ: “Bên Mỹ mang tội quấy rối tình dục, về Việt Nam ẵm ngay giải bạc”. Một khán giả bức xúc: “Sau vụ đó vẫn hoạt động nghệ thuật được và còn vinh danh thì không còn gì để nói”…

Google.tienlang đồng tình với những ý kiến của khán giả khi chia sẻ: “Một kẻ ấu dâm mà đoạt huy chương bạc. Giá trị đạo đức ngày càng bị đảo lộn hết cả rồi”. Một cư dân mạng viết: “Sợ thật, vẫn còn có người ủng hộ à. Mình thua, riêng tội này không bao giờ tha thứ được”. Một người bình luận: “Ủa một kẻ ấu dâm mà về Việt Nam, còn có đất diễn, có được huy chương, có phải xem thường khán giả quá không”. Một tài khoản nêu ý kiến: “Có đạo đức nghề nghiệp đâu mà cấp cho anh ấy. Bằng này nên được xét về đạo đức trước đã, vì là người công chúng”.

Làn sóng chỉ trích vẫn không có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Có thể thấy, chính Bộ Văn hóa đang bị nhiễm căn bệnh rối loạn nhận thức! Thật đáng ngại- một cơ quan tối quan trọng để giữ gìn chuẩn mực Văn hóa của quốc gia lại là nơi không còn đủ khả năng nhận biết các chuẩn mực Văn hóa!

P/s

Năm 2016, biện lý quận Cam, California, Mỹ (OCDA) đã đưa ra thông cáo báo chí về phiên tòa xét xử Minh Béo ngày 10.8 (giờ Mỹ). Trong đó viết rõ Minh Béo đã chính thức thừa nhận hai tội: quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên và có toan tính, cố gắng thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi. Nam diễn viên này bị kết án 18 tháng tù giam. Sau khi chấp hành án và trở về Việt Nam, Minh Béo không còn xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn tiếp tục bị tố gạ tình các diễn viên trẻ khiến dư luận ngao ngán.

Nguyễn Hoàng Thư Lê - Cộng tác viên Google.tienlang

===

Mời xem thêm bài liên quan:

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

20 nhận xét:

  1. Minh Béo được trao huy chương bạc: Chọn cảm hóa con người hay đẩy họ vào bước đường cùng?
    19/01/2022 14:42 GMT+7
    TTO - ‘Chính nghệ thuật, phim ảnh lâu nay đều cố gắng tuyên truyền để xã hội rộng lòng đón nhận những người từng tù tội được tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn, vậy thì tại sao lại phải làm ngược lại với nghệ sĩ?’.

    Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương nói về trường hợp Minh Béo được trao huy chương bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam đang gây bức xúc cho một số khán giả.

    Thông tin nghệ sĩ Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) từng "dính án" ấu dâm và phải chịu phạt tù tại Mỹ năm 2016 khi du lịch tại nước này nay được trao huy chương bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam đang khiến một số khán giả không hài lòng.

    Trước đó, năm 2017, khi Minh Béo mới về nước khi đã thực hiện xong án phạt ở Mỹ, Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM khi đó đã khuyến cáo nghệ sĩ này "không nên tham gia hoạt động biểu diễn vì những sai phạm nêu trên, đồng thời để tránh dư luận không tốt trong môi trường biểu diễn”.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Hướng Dương - phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, trưởng ban tổ chức Liên hoan kịch nói toàn quốc phía Nam - cho biết công ty của nghệ sĩ Minh Béo tham gia vào liên hoan sân khấu là được sự chấp thuận của Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM và nghệ sĩ Minh Béo được giải là do hội đồng nghệ thuật của liên hoan chấm chất lượng nghệ thuật để trao giải.

    "Về mặt chính thức, các cơ quan nhà nước đều không có bất cứ khuyến nghị nào về việc hành nghề của nghệ sĩ Minh Béo. Hiện cá nhân nghệ sĩ Minh Béo và công ty của anh đều không vi phạm pháp luật. Họ đủ điều kiện để tham gia liên hoan sân khấu và khi đạt chất lượng nghệ thuật thì được trao giải là điều bình thường" - ông Dương nói.

    Về một số luồng dư luận "không vui" với việc trao giải cho nghệ sĩ Minh Béo, ông Dương nói cơ quan quản lý chỉ thực hiện quản lý theo pháp luật, nghệ sĩ Minh Béo đã thực hiện xong nghĩa vụ với pháp luật thì có quyền công dân như mọi người.


    Còn xét về mặt truyền thống đạo đức thì người Việt có truyền thống lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại, luôn mở lối cho những người từng lầm đường lạc lối.

    "Chúng ta luôn nói về tính giáo dục của nghệ thuật, vậy thì tại sao lại đẩy nghệ sĩ từng mắc lỗi vào bước đường cùng trong khi họ đang nỗ lực làm việc, lao động nghệ thuật để phục vụ xã hội? Chúng ta nên chọn cảm hóa một con người hay là chọn đẩy con người đó đến không còn con đường sống?", ông Trần Hướng Dương đặt câu hỏi.

    Ông Dương cho biết ở nước ngoài cũng có rất nhiều nghệ sĩ vươn lên thành danh từng có quá khứ nghiện ngập, tù tội.

    Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online rằng việc trao giải cho nghệ sĩ Minh Béo liệu có mâu thuẫn với khuyến nghị các cơ quan báo chí không sử dụng hình ảnh của các nghệ sĩ vi phạm bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ mà Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa ban hành, ông Dương nói khuyến nghị đó chỉ dành cho nghệ sĩ vừa có những hành động, phát ngôn vi phạm bộ quy tắc ứng xử chứ không phải với người đã thực hiện xong án phạt của pháp luật từ gần chục năm trước.

    Ông Dương cũng tâm sự thêm, việc đưa ra bộ quy tắc ứng xử cho nghệ sĩ thực ra chỉ là để tăng tính giáo dục về các chuẩn mực ứng xử cho nghệ sĩ và "cực chẳng đã" bộ mới phải xây dựng.

    Việc quan trọng mà các cơ quan quản lý muốn làm hơn là làm thế nào để hỗ trợ các nghệ sĩ được làm nghề trong bối cảnh nghệ thuật biểu diễn rất khó khăn sau 2 năm COVID-19 chứ không phải chạy theo những sự vụ mà dư luận bức xúc.

    Trả lờiXóa
  2. Ngày 5/5/21, nam DJ kiêm diễn viên trẻ tên T.N bất ngờ đăng tải hình chụp loạt tin nhắn được cho là của Minh Béo nhắn tin "gạ tình", đòi gặp gỡ anh để giao vai diễn. Anh cho biết, khi đến gặp mặt Minh Béo trực tiếp tại sân khấu ở quận 11, anh đã bị "gạ gẫm" thô tục đến mức phải bỏ về lập tức.

    T.N cho biết, mình không sợ hãi khi công khai sự việc này, trái lại cần phải "chỉ thẳng mặt, gọi thẳng tên" Minh Béo để tránh cho các chàng trai sau bị "dụ dỗ".

    Trả lời báo chí, T.N cho hay, sau đoạn loạt tin nhắn tố cáo được đăng tải trên trang cá nhân, phía Minh Béo vẫn chưa có động thái gì khác. Anh khẳng định tất cả những gì đã xảy ra với Minh Béo là sự thật, không phải bịa chuyện hay "đu bám" để nổi tiếng.

    "Tuy nhiên, tôi không có bằng chứng như video, hình ảnh cụ thể nên không thể khởi kiện Minh Béo. Trong trường hợp bị Minh Béo "kiện ngược" tội vu khống, tôi có thể mời các nhân chứng về vụ việc. Sau tất cả, tôi chỉ muốn chia sẻ để mọi người biết thêm thông tin chứ không muốn đưa chuyện này ra pháp luật", nam diễn viên nói thêm.
    Năm 2017, Minh Béo cũng đã từng bị hoa hậu Thu Hoài tố "dụ dỗ" một ảo thuật gia trẻ tuổi với lời lẽ đưa đẩy, ngọt ngào. Từ đó đến nay, Minh Béo vẫn "dính phốt" nhắn tin làm quen, gạ gẫm những chàng trai trẻ.

    Song, những sự việc trên đều là thông tin từ một phía. Lần này, trước ồn ào bị cáo buộc lạm dụng tình dục, Minh Béo vẫn không hề lên tiếng mà còn giữ thái độ bình thản, tiếp tục đăng thông tin tuyển diễn viên trẻ. Thậm chí, Minh Béo còn nhấn mạnh "Cám ơn mọi người đã truyền thông giúp công ty PR, lại nổi nữa rồi".
    Hành động này của Minh Béo khiến nhiều người thêm bức xúc và cho rằng anh đang thách thức dư luận. Trước đó trong tin nhắn với T.N, tài khoản được cho là của Minh Béo cũng khẳng định: "Càng đăng càng nổi em ơi", "Cứ nhắn qua lại rồi đăng tiếp xem coi đứa nào nổi hơn. Em có đăng cả đời cũng không nổi đâu em".
    https://www.baogiaothong.vn/minh-beo-than-nhien-khi-bi-nam-dj-dien-vien-tn-tre-tuoi-to-ga-tinh-d505446.html

    Trả lờiXóa
  3. Đúng vậy!
    Có thể thấy, chính Bộ Văn hóa đang bị nhiễm căn bệnh rối loạn nhận thức! Thật đáng ngại- một cơ quan tối quan trọng để giữ gìn chuẩn mực Văn hóa của quốc gia lại là nơi không còn đủ khả năng nhận biết các chuẩn mực Văn hóa!

    Trả lờiXóa
  4. GỬI ÔNG NHÀ VĂN ĐÔNG LA: PHẬT BÀ VŨ THỊ HÒA CỦA ÔNG ĐÃ NHẬN ÁN CHUNG THÂN!

    Ngày 19/1/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên mức án tù chung thân đối với Vũ Thị Hòa, sinh năm 1972, quê ở huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ lâm nghiệp, dược liệu Vũ Thị Hòa và 18 năm tù giam đối với Chu Xuân Thu, sinh năm 1946, ở Yên Bái trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên.

    Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, Vũ Thị Hòa cùng chồng là Chu Xuân Thu đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là mình có khả năng thấu thị, chữa bệnh...

    Lợi dụng niềm tin của nhiều người vào thế giới tâm linh, vợ chồng Hòa đã tự nhận mình là nhà ngoại cảm, có khả năng nói chuyện với người âm nên đã hành nghề tìm hài cốt liệt sỹ và đúc vàng giả để lừa đảo nhiều người, trục lợi hàng chục tỷ đồng.

    Ngày 10/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Vũ Thị Hòa (SN 1972, quê ở huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện ở tại thôn Đồng Câu, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại lâm nghiệp và dược liệu Vũ Thị Hòa về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

    Trước đó, Vũ Thị Hòa và Chu Xuân Thu là đối tượng đã từng bị Đài Truyền hình Việt Nam vạch mặt về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ từ năm 2011. Sau khi bị Quân khu 7 trục xuất không cho tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, Vũ Thị Hòa về nhà riêng tại thành phố Yên Bái lập bàn thờ Phật, tiếp tục các hoạt động mê tín dị đoan. Tiếp đó, khi bị các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái yêu cầu làm rõ việc khám chữa bệnh và hoạt động tìm hài cốt thất lạc tại địa phương thì Vũ Thị Hòa rời khỏi địa bàn, chuyển khẩu từ thành phố Yên Bái đến xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Tại đây, Vũ Thị Hòa và Chu Xuân Thu tiếp tục lợi dụng các yếu tố tâm linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, năm 2018, Chu Xuân Thu bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 2 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm". Tổng hợp hình phạt chung của hai bản án, Chu Xuân Thu phải chấp hành hình phạt 20 năm tù giam.
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/11/gui-ong-ong-la-bai-giang-ve-ong-tu-nhan.html

    Trả lờiXóa
  5. Nói đến Cục Nghệ thuật biểu diễn mình lại nhớ đến phát ngôn của Cục này với bác Nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

    Cuối tuần: “SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG”- SỨC SỐNG MÃNH LIỆT CỦA MỘT CA KHÚC THỜI CHỐNG MỸ
    Trích:
    "Nhạc sỹ Trần Long Ẩn- Chủ tịch Hội Âm nhạc Tp HCM than phiền: "Nhạc cách mạng hiện nay gần như đã “rút lui vào hoạt động bí mật”. Các chương trình chính thống muốn lên đài truyền hình vào giờ vàng thì khó lắm. 63 tỉnh, thành thì có được bao nhiêu đài có phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch? Ít lắm. Cục Biểu diễn nghệ thuật từng bảo tôi: “Làm sao nhờ anh Năm Ẩn phát biểu giùm rằng, hiện nay không còn khái niệm nhạc cũ trước giải phóng nữa”.
    Google.tienlang nhất trí với Nhạc sỹ Trần Long Ẩn, rằng "Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương hết sức vĩ đại, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, nhưng đoàn kết luôn có nguyên tắc tôn trọng độc lập tự do, tôn trọng lịch sử cách mạng Việt Nam, không thể nhân danh hòa hợp dân tộc để coi như ngang nhau được. Nhạc ca ngợi Việt Nam Cộng hòa mà giờ cũng cho là ca ngợi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì không được!"
    Chúng tôi xin thưa với Cục Biểu diễn nghệ thuật cùng lãnh đạo của các Đài truyền hình của 63 tỉnh thành rằng, các vị cho rằng thời nay giới trẻ chỉ thích boléro là nhận định hoàn toàn sai lầm!
    Minh chứng cho kết luận trên của chúng tôi là: Trong các cuộc hội diễn văn nghệ của thanh thiếu nhi ở các thôn làng phường xã khắp trong Nam ngoài Bắc, giới trẻ chúng tôi không bao giờ lựa chọn các bài boléro, thực chất là nhạc vàng ủy mị, tắc tị.
    Chúng tôi ca hát là muốn dùng tiếng hát động viên nhau thêm yêu đời, yêu quê hương, Tổ quốc chứ không phải để than khóc, ủ rũ.
    Một minh chứng nữa, là chính tôi bắt gặp trên mạng Youtube, dù chả cần ai "định hướng, chỉ đạo" nhưng những bài tình ca của người lính Trường Sơn từ cách đây cả nửa thế kỷ nhưng lại được các bạn trẻ hôm nay lựa chọn làm bài hát ở ... đám cưới của mình.
    Đó là bài hát “SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG” của nhạc sĩ Nam bộ Phan Huỳnh Điểu phỏng thơ của Thúy Bắc."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối tuần: “SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG”- SỨC SỐNG MÃNH LIỆT CỦA MỘT CA KHÚC THỜI CHỐNG MỸ
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/10/cuoi-tuan-soi-nho-soi-thuong-suc-song.html

      Xóa
  6. Nguyễn Thị Huyềnlúc 06:28 20 tháng 1, 2022

    Trao giải cho Minh Béo: ÔNG THỨ TRƯỞNG VẢ CÁI TÁT VÀO MẶT ÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
    Ngày 17/01/2022, ông Thứ trưởng Bộ Văn hóa Tạ Quang Đông ký Chứng nhận trao giải thưởng cho Minh Béo.
    Trong khi trước đó có hơn 1 tháng, ngày 13/12/2021, ông Nguyễn Văn Hùng- Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch ký Quyết định Số 3196/QĐ-BVHTTDL chính thức ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
    Bộ Quy tắc này nhấn mạnh rằng nghệ sĩ cần góp phần quảng bá văn hóa đất nước con người Việt Nam, giữ gìn tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế, không làm tổn hại đến lợi ích, an ninh, chủ quyền quốc gia, tuân thủ pháp luật nước sở tại khi tham gia các hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài; đấu tranh chống lại cái xấu, những hành vi tiêu cực, lệch chuẩn trong đời sống xã hội.
    Bên cạnh đó, nghệ sĩ cũng cần có nhận thức, quan điểm đúng trước những biểu hiện lệch lạc, đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc trong khuynh hướng sáng tác và biểu diễn; không sáng tác, phổ biến, lưu hành, biểu diễn những tác phẩm gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng; vi phạm các quy định pháp luật.

    Xin hỏi ông Thứ trưởng Tạ Quang Đông, những quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử do ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng vừa ký ban hành mà tôi trích dẫn trên đây có nghĩa là gì?
    Có phải chính ông đã xổ toẹt vào cái Bộ Quy tắc ứng xử này hay không?
    Có phải chính ông Thứ trưởng đã VẢ CÁI TÁT VÀO MẶT ÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA hay không?

    Việc Minh Béo đã làm, đúng là xảy ra từ 5 - 6 năm trước, nhưng tác động tiêu cực của nó vẫn còn. Đâu thể nào hôm qua làm tổn thương thể xác và tinh thần của những đứa trẻ, hôm nay đã vui vẻ làm như chẳng có việc gì? Ấu dâm luôn là tội ác.
    Chúng ta không đẩy nghệ sĩ từng mắc lỗi vào bước đường cùng trong khi họ đang nỗ lực làm việc, tuy nhiên, chúng ta cần tỉnh táo bảo vệ sự trong sáng của nghệ thuật. Nghệ thuật hướng đến cái đẹp và nghệ sĩ là người góp phần lan tỏa cái đẹp đó.
    Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam là hoạt động đã thu hút nhiều sự quan tâm của giới văn nghệ sĩ những ngày qua. Đã có rất nhiều giải thưởng được trao đi cho những người cố gắng, chăm chỉ làm nghề. Tuy nhiên, đừng biến giải thưởng thành một điều gì đó phản cảm, đừng bắt khán giả phải chấp nhận tấm Huy Chương Bạc dành cho Minh Béo trong thời điểm mà lòng tin về nghệ sĩ đã mất đi ít nhiều sau hàng tá scandal chấn động vừa qua.
    Trước khi có Bộ Quy tắc ứng xử của Nghệ sĩ, năm 2017, Minh Béo mới hoàn thành án phạt và trở về Việt Nam, khi đó, Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM đã khuyến cáo diễn viên này là "không nên tham gia hoạt động biểu diễn vì những sai phạm nêu trên, đồng thời để tránh dư luận không tốt trong môi trường biểu diễn".

    Phớt lờ khuyến cáo của Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM, Minh Béo vẫn hoạt động nghệ thuật và bây giờ, Minh Béo đường hoàng dự Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam và còn được vinh danh bằng 1 tấm Huy Chương Bạc. Ở thời điểm hiện tại, Minh Béo không vi phạm pháp luật, vở kịch mà công ty anh mang đến Liên hoan kịch nói cũng không có nội dung nào liên quan đến án ấu dâm năm xưa.
    Tuy nhiên, nhìn hình ảnh Minh Béo bước lên sân khấu nhận bằng khen, cứ có điều gì đó gợn lại. Người từng ấu dâm nay được vinh danh là có cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Vậy những đứa trẻ từng là nạn nhân của Minh Béo sẽ nghĩ gì đây? Cả gia đình của những đứa trẻ ấy nữa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thị Huyềnlúc 06:29 20 tháng 1, 2022

      Trên báo Tuổi trẻ Tp Hồ Chí Minh, ông Trần Hướng Dương - phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, trưởng ban tổ chức Liên hoan kịch nói toàn quốc phía Nam - cho biết "Chúng ta luôn nói về tính giáo dục của nghệ thuật, vậy thì tại sao lại đẩy nghệ sĩ từng mắc lỗi vào bước đường cùng trong khi họ đang nỗ lực làm việc, lao động nghệ thuật để phục vụ xã hội? Chúng ta nên chọn cảm hóa một con người hay là chọn đẩy con người đó đến không còn con đường sống?"

      Năm 2017, khi Minh Béo mới mãn hạn tù về nước, Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM khi đó đã khuyến cáo nghệ sĩ này "không nên tham gia hoạt động biểu diễn vì những sai phạm nêu trên, đồng thời để tránh dư luận không tốt trong môi trường biểu diễn”. Thưa ông Trần Hướng Dương, vậy theo ông thì Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM đã đẩy Minh Béo đến không còn con đường sống? ư???

      Lập luận của ông Trần Hướng Dương quả là không ổn khi ta thấy hàng triệu hàng triệu người lao động phổ thông (ngoài con đường làm nghề nghệ thuật) ở Tp Hồ Chí Minh vẫn sống ổn kia mà?

      Nhiều giải thưởng danh giá hơn, ví dụ giải Hoa hậu, sau khi trao tặng đã bị thu hồi.

      Tôi nghĩ, lãnh đạo Bộ Văn hóa cần Thu hồi giải thưởng của Minh Béo và xin lỗi cộng đồng.

      Xóa
  7. Ý kiến chị Nguyễn Thị Huyền thật chí lý.
    Đề nghị chủ nhà tách thành bài mới và lấy tít:

    Trao giải cho Minh Béo: ÔNG THỨ TRƯỞNG VẢ CÁI TÁT VÀO MẶT ÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

    Trả lờiXóa
  8. Kiều Nguyệt Phươnglúc 13:26 20 tháng 1, 2022

    Góc nhìn của Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa về việc trao giải cho Minh Béo|
    LĐO | 20/01/2022 | 10:56
    Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch NSND Lê Tiến Thọ đã đưa góc nhìn về vụ việc Hồng Quang Minh (Minh Béo) được trao giải.



    Vụ việc Hồng Quang Minh (Minh Béo) nhận Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói Toàn quốc 2021 bị dư luận phản ứng dữ dội. Số đông ý kiến cho rằng, với án ấu dâm, Minh Béo không nên được tiếp tục hoạt động nghệ thuật - một lĩnh vực đặc thù tôn vinh vẻ đẹp Chân - Thiện - Mỹ.

    Trước sự việc này, trao đổi với PV báo Lao Động, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam NSND Lê Tiến Thọ bày tỏ sự băn khoăn về việc, Sở Văn hoá Thể thao TP Hồ Chí Minh có cấp phép cho Hồng Quang Minh hoạt động nghệ thuật hay không?
    Việc Hồng Quang Minh vẫn được phép biểu diễn, hoạt động nghệ thuật, có nghĩa là, nam diễn viên này đã được các Sở ban ngành cấp phép cho hoạt động. "Nếu đã được cấp phép hoạt động, thì việc Hồng Quang Minh đoạt giải thưởng trong một cuộc thi nghệ thuật sẽ không có gì đáng nói, vì đã đúng luật" - Nguyên Thứ trưởng Lê Tiến Thọ nói.

    NSND Lê Tiến Thọ bày tỏ quan điểm: "Ở đây, tôi chỉ nói trên phương diện nguyên tắc.

    Vấn đề đang nằm ở chỗ, trong trường hợp Sở Văn hoá Thể thao TP Hồ Chí Minh không cấp phép cho Hồng Quang Minh biểu diễn, mà vẫn được tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam và giành được huy chương là do phía Hội đồng và Sở Văn hoá Thể thao TP Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm".

    "Còn nếu đã cấp phép cho hoạt động thì họ phải chịu trách nhiệm đối với các hành vi của nghệ sĩ" - NSND Lê Tiến Thọ nhấn mạnh.
    https://laodong.vn/giai-tri/goc-nhin-cua-nguyen-thu-truong-bo-van-hoa-ve-viec-trao-giai-cho-minh-beo-996765.ldo

    Trả lờiXóa
  9. Kiều Nguyệt Phươnglúc 13:30 20 tháng 1, 2022

    Diễn viên Minh Béo đoạt giải Bạc LH kịch: Trò cười hay chúng ta quá dễ dãi?
    19/01/2022 17:34 GMT+7
    Minh Béo nhận huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam khiến dư luận xôn xao. Nhiều người bất bình và khẳng định “loạn” nhưng không ít ý kiến cho rằng “ai chẳng từng mắc phải sai lầm”…

    Phải chăng chúng ta quá dễ dãi?
    Đó là câu hỏi độc giả Phan đặt ra và nhận được sự tán đồng của nhiều bạn đọc VietNamNet: “Hết Hoài Linh, rồi tới Minh Béo. Phải chăng chúng ta đang quá dễ dãi? Thiết nghĩ lĩnh vực văn hoá không có chỗ cho những sự thiếu tử tế như thế. Chúng ta được quyền chọn lựa hình ảnh cho thế hệ trẻ. Tôi mong rằng nó không phải là những hình ảnh này. Kiểu này mà hình dung ra tương lai văn hóa thì thật không còn gì”.

    Bạn đọc Lê Hữu Duẩn cho rằng tài năng phải đi liền với đạo đức, công hiến phải đi liền với nêu gương, là hình tượng đẹp được lan tỏa trong xã hội để nhiều người học tập, nếu chưa hội đủ các yếu tố đó thì không nên xét gây tranh luận trái chiều trong công chúng.

    Bạn Người Quan Sát cho rằng giải thưởng của Minh Béo thật khó hiểu. “Đúng là trò cười, còn Hoài Linh nữa. Tưởng thời gian qua, việc quản lý văn hóa đã được thực hiện nghiêm túc, hóa ra vẫn như trò đùa” - Người Quan Sát nêu quan điểm.

    Trong khi đó, Đặng Long thốt lên: “Loạn! Sau này do "đủ" huy chương, giải thưởng nên Minh Béo sẽ được "xét" tặng danh hiệu "nghệ sĩ ưu tú", "nghệ sĩ nhân dân". Và các giải thưởng ấy cũng thuần túy là "chất lượng vở diễn" và "chất lượng giải thưởng" ở trên sân khấu mà thôi!”.

    Độc giả Steven Nguyen thì gay gắt: “Bao nhiêu chuyện bạo hành, quấy rối tình dục các em nhỏ... từ đâu ra? Một phần là từ sự dung túng dể dãi!” Còn bạn Phong Lê tiếp tục đề cập tới việc cần mạnh tay với các nghệ sĩ có scandal như showbiz nước ngoài: “Chúng ta hãy xem Trung Quốc xử lý các nghệ sĩ gây phản cảm trên mạng... Chỉ cần nói năng nhí nhố, ăn mặc phản cảm là cấm sóng, cấm tham gia biểu diễn”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiều Nguyệt Phươnglúc 13:32 20 tháng 1, 2022

      Bạn Thanh Nhan phản đối việc trao giải thưởng cho diễn viên Minh Béo còn độc giả Nguyễn Văn Cảm đặt vấn đề: ''Tai tiếng mới nổi tiếng. Ai đang điều khiển giới nghệ thuật vậy!?''.

      Chia sẻ của NSND Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan Sân khấu Kịch nói Toàn quốc 2021 về việc trao giải cho Minh Béo cũng vấp phải nhiều phản hồi. Vị này cho hay: "Với tư cách là giám khảo của Liên hoan, chúng tôi chỉ chấm giải ở phương diện nghệ thuật… Chúng tôi chấm giải thì chỉ có nhiệm vụ là chấm chuyên môn, không tham gia vào đời tư của nghệ sĩ”.

      Theo đó, độc giả Lam An viết: “Thật không hiểu nổi vì nhân cách nghệ sĩ cũng đáng quan tâm lắm chứ”. Bạn tên Giang không giấu sự thất vọng về lớp nghệ sĩ đương đại: “Phải nói lớp nghệ sĩ xưa thập niên 1980 - 1990 có nhân cách hơn bây giờ rất nhiều. Nghệ sĩ nay đủ mọi tai tiếng, và càng tai tiếng họ càng thích vì nhiều người biết đến. Họ nổi tiếng bằng tai tiếng”. Độc giả Thi Trần thì cho rằng: “Người của công chúng là phải có tấm gương trong sạch, đã vướng chuyện xấu rồi thì stop thôi. Những người nổi tiếng sẽ là tấm gương cho lớp trẻ”.

      Ai mà không từng sai lầm?
      Trái ngược với những ý kiến nói trên, nhiều độc giả lại cho rằng cần cho những người sai lầm một cơ hội làm lại từ đầu. Bạn đọc Hà Hồng Đoàn quả quyết là người của công chúng phải chuẩn mực về tư cách đạo đức. Nhưng khán giả cũng nên bỏ qua những lỗi lầm khi người ta đã nhận ra và đang cố gắng phấn đấu.

      Bạn Lê Thanh Tùng cho rằng Minh Béo diễn hay thì đoạt giải thôi. Anh viết: ''Việc anh vi phạm pháp luật thì đã bị xử lý rồi. Cái nào ra cái đó, phải rạch ròi, sao lại đánh đồng như thế được. Con người ai chẳng có sai lầm, quan trọng là họ biết sửa lỗi và tốt hơn ngày hôm qua''

      Người đọc có nicknam danque123 đặt dấu hỏi: ''Sao cứ nói "chúng ta nhân văn, bao dung, độ lượng... cả xã hội ra tay giúp đỡ người phạm tội hoàn lương, hòa nhập với cuộc sống cộng đồng..." mà chuyện này lại "tổng xỉ vả" đi ngược với những "nét đẹp truyền thống" nêu trên. Nếu có sự lựa chọn thì nên lựa chọn ngay từ đầu, là "không xem vở diễn có diễn viên này" vì khán giả có quyền lựa chon cái để xem, còn quyền được diễn của diễn viên lại do pháp luật quy định.

      Xóa
    2. Kiều Nguyệt Phươnglúc 13:33 20 tháng 1, 2022

      Độc giả Nam nêu ý kiến: “Đừng nhìn về quá khứ của họ, con người có thể vi phạm pháp luật, cái chính là họ đã sửa sai, hòa nhập, cống hiến lại thế nào”. Bạn Hoàng Anh chia sẻ: “Con người ai lại không mắc phải sai lầm, họ đã phấn đấu trở thành người tốt nên tha thứ cho họ”; “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, họ đã thay đổi cống hiến thì ghi nhận''; “Nếu họ đã phấn đấu trở thành người tốt thì hãy tha thứ cho họ. Đâu cần dồn họ vào đường cùng!”…

      Tiếp tục luồng quan điểm này, bạn Nguyen Thi My Duyen đặt câu hỏi: “Tại sao cứ bới móc, ác cảm mãi với đời từ của người ta, không cho họ có cơ hội phát triển mới được à?”. Bạn Hai thì chia sẻ: “Theo tôi đã là người, ai không có một lần vấp ngã... Họ đã đứng dậy sau những lần đó để chuộc lại lỗi lầm thì đáng trân trọng”.

      Những tranh cãi về giải thưởng dành cho Minh Béo và thậm chí là Hoài Linh… chắc chắn sẽ không bao giờ có hồi kết, bởi ai cũng có lý lẽ riêng của họ và không ai sai/đúng hoàn toàn. Tuy nhiên, xin trích lời của NSND Việt Anh trong series mới nhất trên kênh Youtube của ông: “Là nghệ sĩ càng phải sống tử tế!”.

      Lê Cúc (tổng hợp)
      VietNamNet
      https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/minh-beo-doat-giai-lh-kich-tro-cuoi-hay-khan-gia-qua-de-dai-810160.html

      Xóa
  10. “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” là một cách ứng xử đẹp đẽ và nhân văn với những người từng lầm lỗi biết quay đầu (nên nhấn mạnh “biết quay đầu”). Điều đó góp phần tạo điều kiện cho những cuộc đời được làm lại. Thậm chí, được thay đổi.

    Điều này không đồng nghĩa với trường hợp của Minh Béo, người vừa được trao giải thưởng, cũng là một người từng phải ngồi tù vì tội ấu dâm tại Mỹ.

    Sau khi mãn hạn, về nước, Minh Béo gặp phải một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Đa phần là không và không muốn tha thứ, không và không muốn thấy Minh Béo xuất hiện trong môi trường nghệ thuật nữa.

    Có thể ở một mặt nào đó là khắt khe. Nhưng là sự khắt khe cần thiết để Minh Béo nhận ra toàn bộ sai phạm, vi phạm mà đứng dậy.

    Người ta vẫn thấy Minh Béo lập sân khấu, tuyển diễn viên, diễn kịch. Ừ, thì hoạt động nghệ thuật không ai cấm, nhưng người ta cần thời gian để tẩy rửa những vết nhơ nhân phẩm.

    Và rồi, lại những lời tố cáo về gạ tình và những lùm xùm chuyện ái tình xuất hiện xung quanh Minh Béo, sau khi cánh cửa sắt tội trạng năm xưa được mở ra chưa lâu; và ngày trở lại sân khấu cũng chưa lâu...

    Giữa bao dòng sự kiện ồn ào, giữa muôn vàn nhớ quên của người đời, Minh Béo có thêm cơ hội để được người đời quên lãng những câu chuyện xấu xí từ quá khứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ ở yên trong quá khứ, nếu như anh ta vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ.

    Có lẽ, sự vinh danh dành cho Minh Béo ở một cơ quan cấp Bộ, là điều không nên làm. Ít nhất, chưa phải là thời điểm của Minh Béo. Và nữa, không phải để dành cho một con người như Minh Béo.

    Sự vinh danh ấy thực sự phản cảm và một lần nữa xới lên sự phẫn nộ, khi mà vấn đề bảo vệ trẻ em, lại đang là vấn đề nhức nhối hiện nay.
    Giữa bao dòng sự kiện ồn ào, giữa muôn vàn nhớ quên của người đời, Minh Béo có thêm cơ hội để được người đời quên lãng những câu chuyện xấu xí từ quá khứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ ở yên trong quá khứ, nếu như anh ta vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ.

    Có lẽ, sự vinh danh dành cho Minh Béo ở một cơ quan cấp Bộ, là điều không nên làm. Ít nhất, chưa phải là thời điểm của Minh Béo. Và nữa, không phải để dành cho một con người như Minh Béo.

    Sự vinh danh ấy thực sự phản cảm và một lần nữa xới lên sự phẫn nộ, khi mà vấn đề bảo vệ trẻ em, lại đang là vấn đề nhức nhối hiện nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rằng nên nhìn nhân ái hơn với Minh Béo. Bạn nói rằng “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại” và cho Minh Béo cơ hội...

      Vậy tôi hỏi bạn, Minh Béo đã thực sự nhân ái, để buông tha cho cuộc đời này chưa, để chúng ta phải nhân ái với anh ta? Minh Béo vẫn “chạy đi” theo những vết trượt chưa thôi gây ám ảnh chúng ta trong quá khứ, chứ đã thực sự “chạy lại” đâu để người đời nương tay?

      Tạm quên lãng để Minh Béo vẫn kiếm sống từ ánh đèn sân khấu thời gian qua đã là bao dung lớn rồi. Đã cho anh ta cơ hội nhiều rồi. Nhưng vinh danh ư? Sao lại có thể làm như vậy?

      Đành rằng không đánh đồng chuyện này với chuyện nọ, nhưng xin đừng vinh danh một kẻ gây không ít ám ảnh cho các bậc phụ huynh trong việc bảo vệ an toàn cho những đứa trẻ, nhất là ở cái thời điểm này.

      Xin đừng!

      Xóa
  11. Ông Trần Hướng Dương - phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, trưởng ban tổ chức Liên hoan kịch nói toàn quốc phía Nam nói bậy, rằng "Về mặt chính thức, các cơ quan nhà nước đều không có bất cứ khuyến nghị nào về việc hành nghề của nghệ sĩ Minh Béo. Hiện cá nhân nghệ sĩ Minh Béo và công ty của anh đều không vi phạm pháp luật. Họ đủ điều kiện để tham gia liên hoan sân khấu và khi đạt chất lượng nghệ thuật thì được trao giải là điều bình thường"; rằng "Không có đơn từ khiếu nại thì giờ vi phạm cái gì?"

    Xin hãy xem các bài báo:
    1- Vênh váo khoe đi diễn 9 nước Châu Âu, Minh Béo tham lam hào quang tới mức khó chấp nhận
    Bông Hoa | 16/10/2017 10:04

    https://soha.vn/venh-vao-khoe-di-dien-9-nuoc-chau-au-minh-beo-tham-lam-hao-quang-toi-muc-kho-chap-nhan-20171015074845462.htm
    2- Phớt lờ tất cả, Minh Béo vẫn trơ trẽn tuyển sinh dưới hình thức mới
    https://soha.vn/phot-lo-tat-ca-minh-beo-van-tro-tren-tuyen-sinh-duoi-hinh-thuc-moi-20170707153227783.htm

    3- Dư luận lại bức xúc với video Minh Béo khóc lóc, cầu xin khán giả ủng hộ
    https://soha.vn/du-luan-lai-buc-xuc-voi-video-minh-beo-khoc-loc-cau-xin-khan-gia-ung-ho-20170607145835908.htm

    4- Điều đáng sợ trong cách "hối cải" của Minh Béo
    https://soha.vn/dieu-dang-so-trong-cach-hoi-cai-cua-minh-beo-20170607140905251.htm

    Trả lờiXóa
  12. "ĐỔ LỖI"?- VỤ MINH BÉO, BỘ HAY SỞ CÓ LỖI???
    Trước những phản ứng gay gắt của dư luận về việc trao Huy chương Bạc cho Minh Béo ở Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc, trả lời báo Lao Động, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ đã đặt những thắc mắc về việc ai đã cấp phép cho Minh Béo hoạt động nghệ thuật.



    Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ, Hồng Quang Minh (tức Minh Béo) phải được cấp phép hoạt động nghệ thuật biểu diễn, mới có quyền dự thi các liên hoan sân khấu.

    Nếu đã cấp phép cho Minh Béo được hoạt động nghệ thuật, được tham gia các cuộc thi nhà nghề, thì cơ quan chức năng cấp phép phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về lối sống, hành vi của nghệ sĩ – mà họ đã cấp phép.

    Báo Lao Động đã liên hệ với ông Trần Hướng Dương – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn về vụ việc này. Ông Hướng Dương cho biết, Minh Béo đã được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TPHCM cấp phép hoạt động và tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc.

    Phóng viên Lao Động tiếp tục liên lạc với ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TPHCM, ông Nam cho biết: “Vụ việc này do bà Thúy quản lý”.

    Tuy nhiên, Lao Động dù gọi điện rất nhiều cuộc, trong nhiều ngày, vẫn không thể liên lạc được với bà Thanh Thúy (ca sĩ Thanh Thúy) – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TPHCM.

    Minh Béo đoạt Huy chương Bạc về sân khấu khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: FBNV
    Minh Béo đoạt Huy chương Bạc về sân khấu khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: FBNV
    Rất nhiều câu hỏi đang được dư luận đặt ra, vì sao từng có án ấu dâm như Minh Béo chưa từng bị cấm biểu diễn, trong khi ca sĩ Hương Tràm, diễn viên Angela Phương Trinh từng bị cấm biểu diễn nhiều tháng vì ăn mặc hở hang?

    Việc cấm các nghệ sĩ vi phạm pháp luật và vi phạm các quy chuẩn đạo đức, thuần phong mĩ tục tham gia biểu diễn đã từng có tiền lệ.

    Cụ thể, năm 2014, Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên Hương Tràm bị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quyết định xử phạt 10 triệu đồng và cấm biểu diễn 3 tháng tại Hà Nội vì ăn mặc phản cảm khi biểu diễn tại một quán bar.

    Tháng 8.2013, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ra văn bản gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng cho phép Angela Phương Trinh (tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh) tham gia biểu diễn nghệ thuật. Lý do vì nữ diễn viên đến hát tại một quán bar và ăn mặc hở hang. DJ Ngân 98 cũng từng bị cấm biểu diễn khi “mặc như không mặc” trong một quán bar.

    Thế nhưng, Minh Béo – người bị Tòa Thượng thẩm quận Cam, chi nhánh Westminster, California (Mỹ) tuyên án 18 tháng tù giam vì tội ấu dâm năm 2016, cho đến khi về Việt Nam, chưa từng bị cấm hoạt động nghệ thuật biểu diễn?

    Từng có văn bản cấm Hương Tràm, Angela Phương Trinh biểu diễn trong nhiều tháng vì mặc phản cảm, nhưng chưa có văn bản nào cấm Minh Béo tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 2016 đến nay. Ảnh: NVCC
    Từng có văn bản cấm Hương Tràm, Angela Phương Trinh biểu diễn trong nhiều tháng vì mặc phản cảm, nhưng chưa có văn bản nào cấm Minh Béo tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 2016 đến nay. Ảnh: NVCC
    Năm 2017, Minh Béo tiếp tục bị nhiều diễn viên trẻ tố cáo tội quấy rối tình dục, trong đó một diễn viên trẻ lên tiếng trên báo chí kể lại, “Minh Béo tổ chức các buổi casting tuyển diễn viên, nhưng luôn quấy rối tình dục, gạ các nam diễn trẻ quan hệ tình dục để đổi vai diễn”. Sự việc này kéo dài trong suốt năm 2017.

    Giữa bối cảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử siết chặt quản lý lối sống, đạo đức của nghệ sĩ, việc trao huy chương và tôn vinh Minh Béo tại liên hoan sân khấu kịch nói càng gây tranh cãi dữ dội.

    Trả lờiXóa
  13. Cần thu hồi giải thưởng đã trao cho Minh Béo

    Một nghệ sĩ không xứng đáng được vinh danh

    Việc diễn viên Minh Béo nhận huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam khiến nhiều độc giả bức xúc. Độc giả có tên là Bs Trần Minh Cường LS chia sẻ quan điểm: “Tôi không quen, không hề gặp mặt Minh Béo lấy một lần. Nhưng với những vi phạm của anh này, tôi nghĩ không xứng đáng được vinh danh, trừ khi anh ta có những cống hiến rất lớn và rất đáng kể cho cộng đồng và cho tổ quốc của chúng ta”.
    Cùng quan điểm, bạn Trương Hồng Thư hoàn toàn ủng hộ ý kiến của của tác giả Hoàng Nguyên Vũ: “Không thể nào chấp nhận việc vinh danh một cách vô trách nhiệm như vậy”.

    Trong khi đó, bạn Ngo Thi Loan nhận xét: “Nhìn mặt Minh Béo hả hê khi nhận giải là thấy quá lố bịch rồi!”.

    Độc giả có nickname Ếch thì cho rằng: “Đáng ra Minh Béo không xứng đáng nhận giải. Tội ấu dâm gây hại cho tâm lý và thể xác của nạn nhân lâu dài và gây cho nhiều người có thể sẽ có tâm lý bất an và sợ hãi hơn cho các bậc phụ huynh”.

    “Phông nền văn hoá thấp nên showbiz mới toàn tiểu tam. Ở các nước phát triển, không có đạo đức không bao giờ được tôn vinh. Thậm chí, ấu dâm không bao giờ được sống thoải mái mà không có các biện pháp giám sát”, độc giả tên Chi nhận xét.

    Trách nhiệm của Ban tổ chức LH Kịch đến đâu?

    Vấn đề này được khá nhiều độc giả nêu lên. Mở đầu là bạn HaNoi Que: “Thật thất vọng khi có vị nói chỉ chấm điểm về "phương diện nghệ thuật", vậy ở đây không cần chấm điểm về tư cách đạo đức?”.

    Độc giả Nguyễn Thị Mai cho biết: “Nếu như ban giám khảo (BGK) đưa ra lý lẽ là “chỉ quan tâm đến chuyên môn, nghệ thuật” thì khán giả lại đòi hỏi người được trao phải có đạo đức, nhân phẩm và đáng được kính trọng. Tuy nhiên, cái khán giả quan tâm thì BGK chưa chứng minh được và rất xem nhẹ?”.
    Bạn Nguyễn Trọng Thường cho rằng đây là sự việc buồn cười: “Việc vinh danh Minh Béo, theo quan điểm riêng của tôi, đây như một trò hề - không hơn, không kém. Tại sao vậy? Ai phải chịu trách nhiệm về việc này? Thật buồn cười”. Trong khi đó, bạn Kim Lien thốt lên: “Điều rất tiếc là tại sao vẫn có người đi xem Minh Béo biểu diễn, lại có người bỏ phiếu để vinh danh? Điều này thể hiện nhận thức của một bộ phận không nhỏ, không phân biệt đâu là cái xấu cần phê phán và lên án”.

    Độc giả Bao My cho biết: “Hôm qua đọc trả lời của đại diện BGK mà thấy có những điều vô lý, trơn tuột! Đành rằng BGK chấm đơn thuần những gì trên sân khấu nhưng về tổng thể thì có cái gì đó thiếu trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với nghệ thuật. Và có gì đó chưa thật sự tôn trọng trẻ em ngay từ khi ban tổ chức (BTC) đồng ý cho tiết mục này trình diễn, dự giải và xét trao giải! Ở góc độ nào đó nó sẽ đánh mất niềm tin của khán giả vào cách nhìn nhận nghệ thuật và trách nhiệm của nghệ thuật với xã hội, với dư luận!”.

    Chung quan điểm, bạn Nguyễn Thuận chia sẻ: “Việc vinh danh tiết mục đạt giải, rõ ràng Minh Béo không có lỗi. Lỗi này hoàn toàn thuộc về BTC Liên hoan. Lẽ ra BTC phải gạch tên, không duyệt cho tiết mục của Minh Béo tham gia dự thi ngay từ đầu vì anh ta không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn tham dự”.

    Độc giả Huyen Le lại thốt lên “thật hài hước”: “Tôi không hiểu cách chấm điểm trao giải của BTC. Để xếp hạng 1 học sinh người ta còn đánh giá dựa trên điểm học tập và điểm hạnh kiểm. Dù có học giỏi mà hạnh kiểm trung bình thì cũng chỉ được xếp hạng trung bình. Đằng này Minh Béo còn là tội phạm ấu dâm, vậy mà vẫn ngang nhiên lên bục nhận giải, trưng ra khắp báo đài. Thật hài hước”.

    Trong khi đó, bạn có biệt danh Người quan sát lại nêu lên vấn đề rất đáng quan tâm: “Tôi đã kỳ vọng sau Hội nghị văn hóa việc quản lý văn hóa sẽ được thực hiện nghiêm túc để dẹp đi những ồn ào thị phi trong suốt năm 2021 và những di chứng để lại của một thời gian dài trước đó. Vì vậy, thật ngỡ ngàng với 2 cái tên được vinh danh: Hoài Linh, Minh Béo. Không biết Bộ VHTT&DL đang làm gì và họ đã thấm hiểu được gì từ Hội nghị văn hóa toàn quốc đó?”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải thu hồi giải thưởng?

      Trong khi nhiều ý kiến cho rằng “đừng nên đánh người chạy lại” hoặc “phải biết bao dung, tha thứ”, không ít độc giả mạnh mẽ phản đối. Bạn Lang Trân là một ví dụ: “Tôi thì không bao giờ tin anh này thay đổi được bản chất của mình. Càng vinh danh thì càng cho hắn cơ hội để tiếp tục làm những chuyện xấu xa! Rồi sẽ có những bé trai lọt bẫy tên này...”.
      Ele – một độc giả của VietNamNet cho biết: “Chúng ta không cố ý dồn ép ai vào đường cùng, nhưng xin đừng để những hình ảnh như thế này xuất hiện trên mặt trận văn hoá. Xin hãy buông tha cho văn hoá của chúng ta”. Trong khi đó, bạn Doan Nguyen bức xúc: “BTC hết người để trao giải hay sao? Cá nhân tôi và rất nhiều người không đồng tình việc này”.

      Độc giả Lê Duy nêu đề xuất thu hồi huy chương bạc dành cho Minh Béo: “Đề nghị cơ quan cấp huy chương thu hồi huy chương này. Giữa thời kỳ mà sự chuẩn mực đạo đức đang báo động, thiết nghĩ cơ quan này không nên dễ dãi như vậy”.

      Bạn tên Hoang cho biết: “Người ta nói nghệ sĩ là người của công chúng, vì họ là những người có sức ảnh hưởng trong xã hội, thậm chí là ảnh hưởng rất lớn. Tới mức chúng ta thấy có nhiều nhóm fan cuồng mê mệt vì thần tượng, sống chết gì cũng bảo vệ thần tượng. Do đó vinh danh người nghệ sĩ không chỉ ở chuyên môn mà còn phải xem xét cá nhân cách, sức ảnh hưởng của họ nữa. Những nghệ sĩ tài năng xuất chúng như Trọng Tấn, Anh Thơ chỉ vì một chút sai lầm mà đến giờ còn chưa với tới danh hiệu NSƯT, dù chuyên môn của họ rất giỏi. Minh Béo với nhân thân xấu như vậy mà cũng trao huy chương thì thực sự khó ai chấp nhận được!”.

      Lê Cúc(tổng hợp)

      Xóa
  14. Minh Béo có thực sự 'hoàn lương'?
    22/01/2022 18:34 GMT+7
    Vấn đề này cũng được độc giả đặt ra. Bởi theo bạn Văn Bình 'sau vụ ấu dâm ở Mỹ, về Việt Nam sau đó anh ta vẫn bị tố có thêm vụ việc nữa'.

    Trao huy chương cho Minh Béo là chuyện khôi hài!
    Đó là chia sẻ của độc giả Thuận sau khi lắng nghe những ý kiến của NSND Việt Anh trong bài viết “'Vụ' Minh Béo, vấn đề không phải ở chiếc huy chương!” đăng tải trên VietNamNet. Bạn cho biết: “Trao huy chương cho Minh Béo là một chuyện rất khôi hài. Giả sử diễn có tốt thật thì khi thấy một diễn viên có chàm trên sân khấu khán giả có bức xúc không?”.

    Tiếp tục luồng ý kiến này, độc giả Máy Móc chia sẻ: “Hoài Linh thì huy chương vàng, Minh Béo thì huy chương bạc, hết muốn nói luôn, ngành văn hoá mà không cần xét tiêu chí văn hoá thì chịu rồi”.

    Đưa ra ý kiến tương tự, bạn Ngon Truc thậm chí còn nhắc tới chuyện tẩy chay: “Sự việc tày đình của Minh Béo vẫn còn "nóng hổi" với công chúng Việt Nam nên việc trao giải cho anh ta là quá vội vàng. Công chúng có quyền tẩy chay và không xem Minh Béo biểu diễn”.

    “Tiếc là cái nhìn của nghệ sĩ Việt Anh không giống như của công chúng. Bác Việt Anh có thể vội vàng đón nhận nhưng công chúng thì không dễ dãi như vậy. Khi phần đông công chúng đã lên tiếng, những người làm công tác nghệ thuật cũng phải nhìn nhận lại cách suy nghĩ, đánh giá của mình… Chưa nói đến yếu tố người cùng nghề với nhau nên dễ xuê xoa”, độc giả Ngon Truc nhận xét thêm về những ý kiến của NSND Việt Anh xoay quanh vấn đề Minh Béo được huy chương bạc tại một liên hoan kịch nói.

    Minh Béo có thực sự “hoàn lương”?

    Vấn đề này cũng được nhiều độc giả đặt ra. Bạn Văn Bình cho biết: “Quan trọng là Minh Béo đã thực sự "hoàn lương" chưa. Sau vụ ấu dâm ở Mỹ, về Việt Nam sau đó anh ta vẫn bị tố có thêm vụ việc nữa kìa”.

    Chung quan điểm, độc giả Nhan chia sẻ: “Vấn đề là anh ra sau khi mãn hạn tù có ăn năn hối cãi không, có thay đổi không… Hình như là không! Sau khi về nước, anh ta vẫn âm thầm hoạt động, còn bị các đàn em tố gạ tình. Thử hỏi làm sao khán giả có thể tha thứ?”. Bạn Thái Bình thậm chí còn cho rằng để Minh Béo đứng trên sân khấu là không tôn trọng khán giả: “Minh Béo đã phạm tội, đã bị xử tù. Nhưng ra tù anh ta vẫn có những hành vi tương tự mà đồng nghiệp đã lên án. Tội này không thể rũ bỏ được, đưa Minh Béo lên biểu diễn là sự sỉ nhục người xem”.

    Không phủ nhận năng lực nghệ thuật của nam diễn viên từng dính nhiều scandal nhưng độc giả NguyenHaTran có góc nhìn rất đáng quan tâm: “Có thể về mặt năng lực chuyên môn, Minh Béo đạt huy chương bạc là đúng, nhưng chưa đúng thời điểm. Từ khi về Việt Nam, Minh chưa làm gì để thể hiện sự ăn năn, thể hiện trách nhiệm và chịu trách nhiệm”.

    Bạn Dung LeVan cũng nêu ý kiến tương tự: :”Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Chấp nhận thì được nhưng vinh danh thì không”. Và đây cũng là quan điểm của nhiều độc giả. Ví như bạn Vi Nguyễn: “Giải thưởng phải quy tụ đủ cả về tài năng và đức độ. Nói rằng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, thì có thể tạo điều kiện cho anh ta hoạt động biểu diễn, có công ăn việc làm để kiếm sống nhưng tuyệt đối không thể trao giải cho một người như vậy”.

    Trả lờiXóa