Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2022

ĐÃ ĐẾN LÚC CÔNG AN LONG AN XEM XÉT VAI TRÒ CỦA ĐIỀN QUÂN TRONG VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI

 

Mấy ngày nay, cộng đồng những người yêu chính nghĩa rất hài lòng khi thất diễn tiến của Vụ Tịnh thất Bồng lai đang đi đúng pháp luật, đúng mong đợi. 
=======
Đồng Thị Kim Thanh11:00 7 tháng 1, 2022

Tôi tin là ĐÃ TÌM THẤY DIỄM MY!
Cơ quan Công an đã gọi điện thông báo cho ông Võ Văn Thắng để ông đỡ lo.
Đó là sự thật.
Nhưng Cơ quan Công an không muốn ông Thắng đến gặp Diễm My ngay vì Công an cũng cần lấy lời khai ngay với Diễm My. Qua thời gian dài bị Tịnh thất Bồng lai quản thúc, tâm lý Diễm My chắc chắn ko ổn định. Cơ quan chức năng cần có thời gian và biện pháp chuyên môn làm tâm lý Diễm My ổn định trở lại.
Nếu cha mẹ Diễm My đến gặp Diễm My ngay bây giờ thì sẽ làm cản trở công việc của cơ quan chức năng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn đang muốn bảo vệ cho chính vợ chồng ông Thắng+ bà Mai. Nếu công bố công khai chuyện "đã tìm được Diễm My" thì chắc chắn báo chí, người hiếu kỳ sẽ bu lại vợ chồng ông Thắng. Ông bà sẽ không còn bình yên nữa!

Các bạn cũng không nên băn khoăn v/v Tại sao chỉ có 1 trang Kết quả giám định ADN Lê Tùng Vân được hé lộ một cách không chính thức?
Tất nhiên trang Kết luận giám định này được đưa ra ngoài bởi thành viên Ban chuyên án. Ta biết, bản Kết luận giám định này thực hiện từ tháng 7/2020- thời điểm Tịnh thất Bồng lai bị đưa đi cách li vì Covid.
Những mẫu sinh phẩm này cũng được Công an gửi đi giám định ADN.
Đây mới chỉ là
TÀI LIỆU TRINH SÁT trong Nghiệp vụ điều tra. TÀI LIỆU TRINH SÁT thì không thể làm CHỨNG CỨ trong Hồ sơ Vụ án Hình sự, bởi nó được thực hiện trước khi có khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Do vậy, chắc chắn bây giờ, sau khi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan Công an tỉnh sẽ có Quyết định Trưng cầu Giám định theo thủ tục tố tụng hình sự.
Kết quả Giám định theo Trưng cầu Giám định này mới là CHỨNG CỨ để đưa vào Hồ sơ vụ án hình sự.

====

Hôm nay, 07/01/2022, Cơ quan điều tra Long An đã chính thức công bố việc khởi tố bị can về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015 với 4 người trong Tịnh thất Bồng lai là Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Ba đứa con ông Tùng Vân đã bị bắt tạm giam; Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Google.tienlang cho rằng, hai tội còn lại là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174) và Loạn luân (Điều 184) Cơ quan điều tra đang làm, sẽ công bố trong thời gian thích hợp. Ngoài ra, trong vụ Tịnh thất Bồng lai không phải chỉ có 3 tội danh. Cũng có thể còn có những tội danh khác nữa, ví dụ: Giao cấu với trẻ em trong độ tuổi từ 13 đến dưới 16 tuổi (Điều 145), Hiếp dâm có tính chất loạn luân (Điểm e khoản 2 Điều 141)...

Nói chung là diễn tiến vụ án đúng như bài mà Google.tienlang đã gợi ý từ Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2021 là bài Vụ Tịnh thất Bồng lai: GOOGLE.TIENLANG CẦM TAY CHỈ VIỆC CHO CÔNG AN LONG AN: ĐỪNG NHẦM LẪN GIỮA HÌNH SỰ VÀ DÂN SỰ!

Vậy, việc xử lý đối với các thanh viên của Tịnh thất Bồng lai, xin hãy cứ tin tưởng Cơ quan điều tra, Công an Long An!

Chuyện cần bàn tại thời điểm này là ĐÃ ĐẾN LÚC CÔNG AN LONG AN XEM XÉT VAI TRÒ CỦA ĐIỀN QUÂN TRONG VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI!

Tại bài vào ngày Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021 với tiêu đề Vụ Tịnh thất Bồng lai: NHẤT NGUYÊN HÉ LỘ VAI TRÒ CỦA ĐIỀN QUÂN
chúng ta đã biết, chính Nhất Nguyên hé lộ vai trò của Điền Quân: 

I- Nhất Nguyên: Kênh YouTube "5 chú tiểu" là của Điền Quân!?

Về việc phát triển các kênh riêng trên YouTube, Tịnh thất Bồng Lai được chú ý nhờ việc “5 chú tiểu Thiền am bên bờ vũ trụ” đi thi Thách Thức Danh Hài mùa 5 và trở thành quán quân, chiến thắng cả 2 vòng với tổng tiền thưởng 300 triệu đồng. Kênh của “5 chú tiểu” này được đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”, đăng tải cuộc sống của các em nơi đây, thu hút rất đông người theo dõi với hơn 2 triệu người đăng ký kênh.

Theo số liệu từ Social Blade, kênh này thu về hơn 833 triệu lượt xem với 900 video. Theo đó, mỗi tháng có thể thu về khoảng 5.500 USD đến 87.400 USD (gần 2 tỷ đồng). Bên cạnh kênh YouTube về cuộc sống của “5 chú tiểu”, Thiền am bên bờ vũ trụ còn sở hữu một số kênh YouTube khác như "Đạo Pháp - Thiền am bên bờ vũ trụ" (95.200 lượt đăng ký); "Nhị Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ" (38.800 lượt đăng ký); "Âm nhạc -Thiền am bên bờ vũ trụ" (43.200 lượt đăng ký). Có thể thấy đây là một nguồn thu nhập không nhỏ cho các thành viên ở cơ sở này.

Điều đáng chú ý, nếu trước đây, ở phần giới thiệu của kênh YouTube về “5 chú tiểu” có để lại thông tin số điện thoại, số tài khoản để quyên góp, tài trợ cho các “chú tiểu” thì mới đây, những thông tin này đã bị xóa sạch. 

Hình trên: Tịnh thất Bồng lai mạo xưng 5 cháu bé là 5 chú tiểu và công bố số tài khoản của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên để quyên góp từ thiện

Về việc này, Nhất Nguyên- đại diện Tịnh thất Bồng Lai cho biết: "Kênh YouTube "5 chú tiểu" do một công ty khác quản lý. Phía Tịnh thất hoàn toàn không nắm được các thông tin đã bị xóa." Vậy "Công ty khác" ở đây là Cty nào nếu không phải là Cty TNHH Giải trí Điền Quân?

II. Điền Quân cố ý cùng "Tịnh thất Bồng lai" Lừa đảo?

Thật khó đưa ra cách giải thích khác! Không thể nói Điền Quân không biết "Tịnh thất Bồng lai" không phải là "chùa" và những người sinh sống ở đây chỉ là giả sư, giả ni, giả tiểu.

Trước khi có chương trình Thách thức Danh hài mùa 5 (2018) và mùa 6 (2019) thì "Tiểu ni cô" Huyền Trân đã dính lùm xùm ở cuộc thi The Voice Kids 2014 xảy ra cuộc tranh cãi giữa Quang Lê và Phi Nhung. Đặc biệt, khi hai "nhà sư" Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca 2017, Hòa thượng Thích Minh Thiện - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG)  tỉnh Long An khẳng định trên báo chí: “Tịnh thất Bồng lai" không phải là chùa. Hai người có tên Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên giả dạng nhà tu và có những việc làm sai trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, sự trang nghiêm của Giáo hội tỉnh Long An. Không chỉ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An mà tăng ni, phật tử thuần thành của tỉnh Long An đều rất bức xúc.Chính vì vậy, Nhà sản xuất chương trình là Cty Sen Vàng đã phải xin lỗi, hai "nhà sư" Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên đã phải dừng cuộc chơi.

Sang năm 2018, Điền Quân lại sản xuất "Thách thức danh hài" với sự tham gia của "Năm chú tiểu" đến từ "chùa" Bồng lai! Qua tay "Trùm" truyền thông Điền Quân, 5 cháu bé được truyền thông rộng rãi là “5 chú tiểu mồ côi được cưu mang bởi hoà thượng Thích Tâm Đức (tên thật Lê Tùng Vân) cùng những thành viên sống tại tịnh thất này đều là sư thầy, sư cô, chú tiểu!” Sức mạnh của "Trùm" truyền thông Điền Quân làm át đi những phản đối, kể cả bằng văn bản của Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Cho đến giờ báo chí vẫn còn lưu những bài viết về vụ lùm xùm này, nhiều người đã kiến nghị dừng phát sóng. Tuy vậy, Điền Quân vẫn lớn tiếng trên báo chí"Các bé có hộ khẩu, khai sinh, người giám hộ đàng hoàng. Bởi vậy, Điền Quân chúng tôi không có gì phải lo lắng vê chuyện luật pháp. Chỉ có vài vấn đề xảy ra gần đây thì đó là chuyện của người lớn, không liên quan đến 5 chú tiểu hay chúng tôi. Mọi thứ đều có cơ quan chức năng giải quyết, ai làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm. Trẻ con có tội tình gì đâu mà bắt chúng phải chịu trách nhiệm cho người lớn."

Đó, tại thời điểm "Thách thức danh hài" mùa 6 năm 2019, chưa có ai được tận mắt nhìn thấy tấm "Giấy Chứng sinh", "Giấy Khai sinh" của 5 bé, ngoài ông Điền Quân và những người trong Thiền am. 

Trên "Giấy Chứng sinh", "Giấy Khai sinh" đều ghi rõ họ tên của người mẹ. Ấy vậy mà ông Điền Quân vẫn khẳng định các bé là trẻ ... mồ côi! Dù đã biết "Tịnh thất Bồng lai" không phải là chùa nhưng Điền Quân vẫn vẫn khẳng định 5 cháu bé là "5 chú tiểu"! Đài PTTH Tp Hồ Chí Minh (HTV) vẫn liên tục chiếu các phóng sự về "5 chú tiểu"!

Ngoài ra, ông chủ Điền Quân cùng ông Phó Tổng GĐ Khương Dừa không ít lần về tận Tịnh thất Bồng lai quay các video clip quảng bá lừa đảo về Hoa ưu đàm hoặc "Tu liền thành Phật" và các "phép lạ" của Tịnh thất Bồng lai:

Từ tất cả những bằng chứng nêu trên, Google.tienlang khẳng định:  Điền Quân cố ý cùng "Tịnh thất Bồng lai" Lừa đảo!


Xem thêm một vài hình ảnh cho thấy có thể phải xem xét cả vai trò của Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng... trong việc quảng bá hình ảnh Tịnh thất Bồng lai

Bùi Ngọc Trâm Anh
======

Mời xem bài liên quan:

1. Cuối tuần- "TỊNH THẤT BỒNG LAI" BỊ BỐCPHỐT LÀ CHUYỆN SỐC NHẤT...

2. Thi tài cuối năm: THẦY ÔNG NỘI- THẦY ÔNG NGOẠI, AI "SIÊU PHÀM" HƠN?
3. 
Nóng: NGÀY MAI, 28/2/20 SẼ "DỨT ĐIỂM" VỤ TÀ ĐẠO "TỊNH THẤT BỒNG LAI"

4. FACEBOOKER NGUYỄN SIN SẼ BỊ ĐI TÙ...Tịnh thất Bồng Lai- Thiền Am bên bờ Vũ trụ được minh oan…., NẾU...

5. VỤ “TỊNH THẤT BỒNG LAI” CÓ DẤU HIỆU TƯƠNG TỰ NHỮNG TÀ GIÁO ĐA THÊ, QUẦN HÔN Ở MỸ..

6. Video: An ninh Long An - Sự thật nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai ( Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ)

7. TIN VUI CỰC SỐC, QUÝ VỊ UI! TRUYỀN HÌNH SẮP PHÁT PHÓNG SỰ TÔN VINH 'THIỀN AM BÊN BỜ VŨ TRỤ'! 

8. “NHỒI QUẢ GIẢI THOÁT” TRONG “BỘ KINH SIÊU PHÀM” CỦA GIÁO CHỦ TỊNH THẤT BỒNG LAI TỨC LÀ TẤT CẢ PHỤ NỮ ĐƯỢC NGỦ VỚI LÊ TÙNG VÂN SẼ SINH RA NHỮNG ĐỨA CON SIÊU PHÀM!...

9. Video hot: CỨ THÁCH THỨC ĐƯỢC HAI GÃ HỀ THÌ ĐÃ TƯỞNG MỀNH LÀ CÁI GIỀ GHÊ GỚM! ...

10. CHÙA HAY KHÔNG CHÙA? MỒ CÔI HAY KHÔNG MỒ CÔI?- HAI CLIP NGẮN CHỈ RÕ CẢ NHÀ Ô LÊ TÙNG VÂN NÓI XẠO, LỪA ĐẢO! ...

11. Video nóng: VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI LÊN VTV!

12. TTBL- DIỄM MY XUẤT HIỆN VÀ HAI CLIP NÓNG NHẤT MXH NGÀY 1/11/2020

13. Vụ TTBL: DƯ LUẬN BỨC XÚC, VÌ SAO VĨNH LONG XỬ LẸ, CÒN LONG AN THÌ LỀ MỀ?

14. Vụ Tịnh thất Bồng lai: CHẲNG LẼ CÔNG AN LONG AN PHẢI CHỜ BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG RA TAY?

15. Hai clip nóng nhất MXH ngày 26/10/21: LÊ TÙNG VÂN THÁCH ĐỐ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG; N PHƯƠNG HẰNG ĐÁP TRẢ- 20 TỶ VỀ TAY AI?

16. HÔM NAY, 27/10/2021, VTV LẠI RÉO TÊN "TỊNH THẤT BỒNG LAI"!

17. Video nóng: CỤ LÊ TÙNG VÂN TRÁCH BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG VÌ BÀ ĐÒI… CẮT CHIM CỤ

18. Thân Tam Thảo- hot Tiktoker triệu view: HÚ HỒN, SÉM CHÚT NỮA CŨNG TRỞ THÀNH MÁY ĐẺ CHO CỤ LÊ TÙNG VÂN!!!

19. Nóng giãy: NGÀY KIA, THỨ NĂM, NGÀY 04/11/2021 BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG SẼ ĐẾN THĂM CỤ LÊ TÙNG VÂN

20. Video clip: LỜI HỨA THƯỞNG 1 TỈ VND CHO AI TÌM ĐƯỢC DIỄM MY

21. Vụ Tịnh thất Bồng lai- Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga: BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ SẼ CÙNG VỚI CÁC BỘ NGÀNH LIÊN QUAN VÀ UBND TỈNH LONG AN XỬ LÝ DỨT ĐIỂM!

22. Vụ Tịnh thất Bồng lai: GOOGLE.TIENLANG CẦM TAY CHỈ . VIỆC CHO CÔNG AN LONG AN: ĐỪNG NHẦM LẪN GIỮA HÌNH SỰ VÀ DÂN SỰ!

23. GOOGLE.TIENLANG ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM CỦA PGS.TS TRẦN HOÀNG HẢI Q.HIỆU TRƯỞNG ĐH LUẬT TP VỀ ÔNG ĐẶNG ANH QUÂN...

24. Vụ Tịnh thất Bồng lai: NHẤT NGUYÊN HÉ LỘ VAI TRÒ CỦA ĐIỀN QUÂN

25. GS.TS.BS Trần Thị Lợi và PGS.TS. BS Vũ Thị Nhung bóc trần điều nói dối của Tịnh thất Bồng lai về chuyện “con ruột”- “con nuôi”!.

26. ĐÀI PHẢN ĐỘNG RFA: VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI LÀ "NGƯỜI GIÀU” TẤN CÔNG “NGƯỜI NGHÈO”..

27. Thêm chuyện cuối tuần: VIDEO NÓNG- DIỄM MY TRỞ LẠI NÓI TẤT TẦN TẬT VỀ TỊNH THẤT BỒNG LAI

28. LẦN ĐẦU TIÊN THẤY MỘT BÀI BÁO TRÊN BÁO CHÍNH THỐNG NÓI CHÍNH XÁC VÀ ĐẦY ĐỦ VỀ TỊNH THẤT BỒNG LAI!

29. Ngày mai, 13/12/21: CÔNG AN HUYỆN TÁNH LINH, BÌNH THUẬN LÀM VIỆC VỚI NẠN NHÂN MẤT CHÁU NỘI TRON TRONG TAY "THẦN Y" VÕ HOÀNG YÊN

30. Nóng- Tin vui từ phiên phúc thẩm "50 tên côn đồ...": CHỊ CHÂU VINH HÓA ĐÃ ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO!

31. Video nóng: QUA KÊNH "BẢN TIN ONLINE" GOOGLE. TIENLANG CÔNG NHẬN BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG CHỬI TÀ AM LÀ ĐÚNG

32. Video clip: SỰ THẬT VÀ TOÀN CẢNH VỤ ÁN "50 CÔN ĐỒ ĐẠI NÁO TTBL" - VỢ ÔNG LÊ TÙNG VÂN MỞ CỬA VÀ CŨNG LÀ NGƯỜI CHỌI GẠCH TRƯỚC

33. Tin nóng nhất hôm nay, 04/01/2022: LÊ TÙNG VÂN  VÀ CẢ ĐỘNG "THIỀN AM" ĐÃ ĐƯỢC NHẬP KHO!

34. Nóng: Kết quả giám định ADN cho thấy: CỤ LÊ TÙNG VÂN LOẠN LUÂN VỚI CON GÁI,  ĐẺ RA MẪU NGHI, PHÁP VƯƠNG, MINH TRIẾT

35. ĐÃ ĐẾN LÚC CÔNG AN LONG AN XEM XÉT VAI TRÒ CỦA ĐIỀN QUÂN TRONG VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI

36. BÁO NHÂN DÂN KHẲNG ĐỊNH: GS NGUYỄN VĂN TUẤN- (KẺ ĐANG BÊNH VỰC TỊNH THẤT BỒNG LAI)- LÀ PHẢN ĐỘNG VÀ “TRÙM ĐẠO VĂN”!

21 nhận xét:

  1. Nguyễn Thị Huyềnlúc 21:25 7 tháng 1, 2022

    Tất nhiên, Điền Quân không thể thoát tội.

    Trả lờiXóa
  2. Bên bác Tre Làng vừa có bài khá hay với tiêu đề "RFA đang bẻ lái vụ Tịnh Thất Bồng Lai thành vấn đề tôn giáo, nhân quyền"
    https://www.trelangblog.com/2022/01/rfa-ang-be-lai-vu-tinh-that-bong-lai.html

    Nói về RFA hay BBC, VOA... thì tôi nghĩ, mn hãy đọc bài: TIÊN ĐỀ SỐ 1 GOOGLE.TIENLANG: Tiên đề Google.tienlang: “Bất cứ ai, bất cứ thứ gì được mấy ông BBC, RFA, VOA, RFI… tung hô thì đích thị đều là những người, những thứ bỏ đi, không ra gì"- Đó là một chân lý khỏi cần chứng minh!”
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/08/tien-e-googletienlang-bat-cu-ai-bat-cu.html

    Tôi cũng thấy trên báo chí chính thống vạch rõ trò láo lếu của đài phản động RFA.

    HAY HO GÌ MÀ KHÓC LÓC CHO TU SĨ “DỎM” LÊ THANH NHỊ NGUYÊN Ở “TỊNH THẤT BỒNG LAI”!

    Thời gian qua, những vấn đề liên quan đến “Tịnh Thất Bồng Lai” (tên gọi khác “Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”; địa chỉ: xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận, đã có rất nhiều ý kiến lên án, phản đối trước hành vi lợi dụng tín ngưỡng Phật giáo, lấy danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi cá nhân của “Tịnh Thất Bồng Lai”. Tuy nhiên, ngược lại với sự bình thường bỗng nhiên xuất hiện kẻ dị nhân bất thường là “RFA” (Đài Á Châu Tự Do) - trang phản động nêu trên vẫn đang ra rả “bảo vệ” cho những điều sai trái, những con người giả tu ở “Tịnh Thất Bồng Lai”, nhiều lần công kích, xuyên tạc cho rằng “báo chí nhà nước thời gian qua liên tục công kích, quy kết cho rằng những người sống ở đây là giả sư và không được Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Nhà nước kiểm soát công nhận”.
    Gần đây nhất, vào ngày 09/12/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tiến hành tuyên án phúc thẩm vụ “cố ý gây thương tích” xảy ra hồi tháng 10/2019 ở “Tịnh Thất Bồng Lai”. Lợi dụng vụ việc này, RFA tiếp tục đăng, đưa ra nhiều thông tin lệch lạc, bẻ lái nhằm chính trị hoá vụ việc, vu khống tính nghiêm minh của nền tư pháp, xuyên tạc cho rằng “Nhà nước đối xử bất bình đẳng với tu sĩ của “Tịnh Thất Bồng Lai””. Và tất nhiên như thường lệ, đám “kền kền dân chủ” ngay lập tức đu bám, rêu rao rằng “việc kết án 2 năm tù với người phạm tội và cho hưởng án treo trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại “Tịnh Thất Bồng Lai” là không công bằng”, “kẻ thật sự có tội thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn những người vô tội thì bị đặt điều vu khống, bị hành hạ, hãm hại đủ điều”…
    VẬY SỰ THẬT LÀ GÌ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TRƯỚC HẾT, nói về vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai.
      Sơ lược về vụ án cho thấy, tháng 10/2019, bị cáo Châu Vinh Hóa (46 tuổi, ngụ Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) cùng với ông Võ Văn Thắng đến “Tịnh Thất Bồng Lai” để tìm con. Sau đó, nhóm của ông Thắng xảy ra mâu thuẫn với một số người trong “Tịnh Thất Bồng Lai”. Lúc này, Lê Thanh Nhị Nguyên (22 tuổi, sống tại Tịnh Thất Bồng Lai) cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trả, trúng tay bị cáo Châu Vinh Hóa. Do bức xúc vì bị tấn công, bị cáo Châu Vinh Hóa cầm miếng gạch men vỡ ném khiến Nguyên bị thương tích ở vùng mặt với với tỷ lệ là 13%. Ngày 15/4/2021, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Châu Vinh Hóa mức án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền gần 9 triệu đồng cho bị hại. Sau đó, cả bị cáo và bị hại đều kháng cáo. Về phía bị hại, Lê Thanh Nhị Nguyên đòi bồi thường số tiền lên tới hơn 3,3 tỷ đồng. Ngày 9/12 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Long An tiến hành xét xử phúc thẩm và Hội đồng xét xử vẫn giữ nguyên mức án 2 năm tù đối với bị cáo Châu Vinh Hóa nhưng cho hưởng án treo, phải bồi thường cho bị hại hơn 17 triệu đồng (trong đó khấu trừ gần 9 triệu đồng đã nộp theo tuyên án tại phiên sơ thẩm). Riêng phần đòi bồi thường từ phía bị hại với số tiền hơn 3,3 tỷ, hội đồng xét xử đã bác toàn bộ vì không có cơ sở… Trong trường hợp nêu trên, hành vi của bị cáo Châu Vinh Hoá cấu thành tội theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ Luật hình sự. Hình phạt trong trường hợp này là cải tạo không giam giữ đến 03 năm; mức án phạt 2 năm được đưa ra là nghiêm khắc, có tính răn đe. Ngoài ra, xem xét nguyên nhân vụ việc có thể thấy trước khi bị cáo Hoá ném gạch gây thương tích, Lê Thanh Nhị Nguyên cũng đã có hành vi ném đồ vật vào người bị cáo. Hành vi phạm tội của bị cáo là bộc phát, có nguyên nhân tác động bởi bị hại. Do đó, tuyên phạt án treo là điều phù hợp.
      THỨ HAI, “Tịnh Thất Bồng Lai” nói chung và những người sinh sống tại đây có phải là tu sĩ Phật giáo như những gì RFA đang bao biện?
      Từ cuối năm 2020, các cơ quan chức năng của tỉnh Long An đã tiến hành điều tra, làm rõ những “bê bối” ở “Tịnh Thất Bồng Lai”, kết luận ban đầu khẳng định: “Tịnh Thất Bồng Lai” không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý, trụ sở của “Tịnh Thất Bồng Lai” chỉ là hộ gia đình nhà ở. Những người đang sống và sinh hoạt tại địa chỉ nêu trên không phải là tu sĩ Phật giáo, không được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận. Bản chất của cơ sở này là lợi dụng tôn giáo, lấy danh nghĩa nuôi dạy trẻ mồ côi để trục lợi cá nhân, đã nhiều lần bị nhắc nhở về những hoạt động trái phép, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

      Xóa
    2. THỨ BA, về bản chất vô liêm sỉ của kẻ “giả tu” Lê Thanh Nhị Nguyên.
      Tu sĩ “pha-ke” này luôn tự nhận bản thân sống rất đàng hoàng, hiền lành, đạo đức, tài năng, có nhân phẩm để làm ca sĩ và người nổi tiếng. Nếu đã tham sân si, muốn làm ca sĩ, người nổi tiếng thì tại sao Nhị Nguyên đi tu để làm thầy làm gì? Đã là tu sĩ nhưng anh ta lại thích làm chuyện lạ đời, rồi đi đòi bồi thường thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Nực cười nhất là những khoản đòi bồi thường như “tiền không biểu diễn nghệ thuật do mang thẹo cả đời” có giá 1 tỷ đồng, “tiền luyện tập thể hình trong 10 năm” có giá 500 triệu đồng… Anh ta mở miệng ra là đòi tiền, một thầy tu thì cần tiền nhiều để làm gì, chỉ “tu sĩ” Nhị Nguyên cần thôi. Anh ta cần tiền để phục vụ bản thân, mà thực tế trước kia “Tịnh Thất Bồng Lai” của “tu sĩ” dỏm ấy vốn đã lợi dụng lòng tin của các nhà hảo tâm dành tặng những đứa trẻ được cho là “mồ côi” để trục lợi cá nhân rồi. Không có nhà tu hành chính đạo nào lại tham sân si như anh ta và không phải ai cạo trọc đầu cũng là tu sĩ, mặc áo cà sa cũng là hòa thượng.
      Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân; tuy nhiên, với những hành vi sai trái, lợi dụng vỏ bọc tôn giáo thì phải kiên quyết xử lý một cách nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật. “Tịnh Thất Bồng Lai” là cơ sở vi phạm, không lý do nào có thể bao biện cho điều này; việc cổ suý cho sai phạm ở “Tịnh Thất Bồng Lai” của RFA là hành động phỉ báng tôn giáo. Kẻ “giả tu” vốn đã không có liêm sỉ, thì kẻ bao biện, bênh vực cho cái sai trái chắc cũng chẳng tốt đẹp gì, lại còn mượn cớ để bẻ lái, xuyên tạc thì cũng vô cùng không có liêm sỉ.
      https://lamdong.gov.vn/sites/tinhdoan/tai-lieu-chinh-tri-tu-tuong-dao-duc-loi-song/SitePages/HAY-HO-GI-MA-KHOC-LOC-CHO-TU-SI-DOM-LE-THANH-NHI-NGUYEN-O-TINH-THAT-BONG-LAI.aspx

      Xóa
  3. Trước sự phản đối của một bộ phận khán giả, ông trùm Điền Quân, Color Man vẫn bỏ ngoài tai và cho rằng việc mời 5 chú tiểu này quay lại chương trình là hoàn toàn đúng luật lệ. Những lùm xùm xảy ra trong thời điểm đó không liên quan đến chương trình hay 5 chú tiểu và "về mặt luật pháp, các bé hoàn toàn được lên sóng".

    Ông Color Man còn đăng tải hẳn một video lên tiếng nói rõ về việc này. Theo người đứng đầu Điền Quân: “Ở mùa 5, 5 chú tiểu đã giành giải thưởng cao nhất rồi, nên tới mùa 6 này chúng tôi mời họ quay lại chẳng có gì sai cả. Format của chúng tôi là đưa các cá nhân xuất sắc nhất trong mỗi mùa trở lại.

    Quy định của Thách thức danh hài rất đơn giản, dù là quán quân vẫn có thể xin quay trở lại để thi thố. Nhưng không phải quán quân nào cũng dám quay lại vì cuộc thi này nghiệt ngã lắm.

    Tôi nhắc lại, việc 5 chú tiểu quay trở lại Thách thức danh hài là hoàn toàn hợp lệ. Thách thức danh hài là sân chơi chung cho mọi người, mọi giới, không phân biệt giai cấp, giới tính, giàu nghèo, tuổi tác”.
    Chính hành động này của Color Man làm dân tình dấy lên nghi ngờ việc ông trùm Điền Quân cố tình dàn dựng cho 5 chú tiểu tiếp tục được phát sóng. Đáng nói, Color Man từng đăng tải đoạn clip tới thăm Tịnh Thất Bồng Lai chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn của các em ở đây.

    Vào tối 5/1, sau khi thông tin khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai gây sốt, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều chủ đề nhắc tới mối quan hệ của Color Man và Tịnh Thất Bồng Lai. Trong đó 1 clip trên Tiktok đã thu về hàng ngàn lượt thích với nội dung về ông trùm Color Man việc cho phép 5 chủ tiểu lên sóng. Clip này đã được đăng tải nhiều tháng về trước nhưng bất ngờ hiện ở phần xu hướng của mạng xã hội này.
    https://www.techz.vn/182-122-1-tinh-that-bong-lai-bi-khoi-to-loan-luan-cdm-lien-reo-goi-ong-trum-dien-quan-doi-giai-thich-su-that-ylt550335.html

    Trả lờiXóa
  4. Giáo phái của Lê Tùng Vân giống như Giáo phái The Family

    Khoảng hơn 10 năm trước, Faith Jones đã đến vùng núi Sri Lanka để thực hiện hành trình mang tên "Meditation retreat" (tạm gác lại bận rộn thường nhật, đến một nơi yên tĩnh để thư giãn cả thể chất lẫn tinh thần bằng cách ngồi thiền). "Tôi là kiểu người lúc nào cũng sống trong bận rộn, tất bật", luật sư ở Las Vegas nói với tờ The New York Post. "Trước khi đi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phát điên khi cố gắng ngồi thiền ở đó tám giờ mỗi ngày!".

    Và rồi, khi ngồi giữa các tăng ni Phật giáo, những người dành cả ngày để làm việc nhà và tụng kinh ở nơi vắng vẻ, Jones bỗng có cảm giác quá khứ ùa về. Jones (lúc này 44 tuổi) nhớ lại: "Và cảnh tượng ấy như giáng cho tôi một đòn. Tôi nhận ra mình đã lớn lên như thế này! Tôi lớn lên giống như một tiểu ni cô, chỉ có điều khác là tôi quan hệ tình dục rất nhiều!".

    Sau đó, Jones tự nhủ: "Tôi sẽ viết một cuốn sách, và tôi sẽ gọi nó là "Cuộc sống của tôi là một nữ tu giáo phái tình dục".

    Nữ tu giáo phái tình dục? Sao nghe đã thấy kỳ lạ, mâu thuẫn vậy? Đã gọi là nữ tu mà lại còn có quan hệ tình dục?

    Quả đúng là như vậy, Jones không đùa đâu! "Sex Cult Nun" (tạm dịch: Nữ tu giáo phái tình dục), cuốn hồi ký mới phát hành hồi tháng 11 năm 2021 của Jones kể chi tiết quá trình cô được nuôi dạy trong giáo phái khét tiếng mang cái tên đầy yêu thương "Children of God" (Tạm dịch: Những đứa trẻ của Chúa) nhưng lại chẳng khác gì một "động quỷ" chôn vùi tuổi thơ, thậm chí cướp đi tính mạng và trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của các nạn nhân.
    Chính ông nội của Jones, David Brandt Berg ở bang California (Mỹ), đã lập ra giáo phái mà sau này được đổi tên thành The Family.

    Tổ chức này được thành lập năm 1968 sau đó lan rộng "phủ sóng" với 130 cộng đồng trên khắp thế giới, chứa chấp 13.000 thành viên, trong đó có nhiều người ở Anh. Nó trở thành giáo phái khét tiếng tàn ác vì các hoạt động tình dục đáng lo ngại và các cáo buộc lạm dụng - bao gồm cả việc khuyến khích quan hệ tình dục giữa người lớn và trẻ em.

    https://afamily.vn/be-gai-lon-len-nhu-nu-tu-trong-giao-phai-tinh-duc-quai-di-khi-roi-khoi-noi-goi-la-gia-dinh-toi-van-khong-nghi-nhung-dieu-duoc-day-la-sai-trai-20220107164951731.chn

    Trả lờiXóa
  5. Tình hình hiện tại của 5 "chú tiểu" trong "Tịnh thất Bồng Lai": Vắng mặt sau buổi học online đầu tiên, giáo viên đang liên hệ để xem các cháu ra sao?
    Gần đây, vụ việc về Tịnh thất Bồng Lai được được dư luận quan tâm. Được biết, hiện có 5 "chú tiểu" đang theo học tại một trường Tiểu học tại tỉnh Long An. Trao đổi với chúng tôi, thầy N.A.T (Phó Hiệu trưởng) cho biết: Hiện tại trường đang nhận 5 em học tại trường, trong đó có 3 bé đang học lớp 2 và 2 bé học lớp 1.
    Ngày 3/1 vừa qua, địa phương vừa tổ chức cho học sinh Tiểu học bắt đầu học trực tuyến sau thời gian dài nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Các bé của Tịnh thất Bồng Lai ngày đầu tiên dự lớp đầy đủ, nhưng đến ngày hôm sau tức 4/1, đang trong quá trình học online thì các bé bị "văng" ra khỏi lớp học lúc 8h sáng.

    Thầy T. cho biết, kể từ hôm đó, hai ngày thứ tư và thứ năm các học sinh đều không vào học, đến hôm nay nhà trường cũng chưa nhận được tin tức gì của các cháu.

    Tình hình hiện tại của 5 chú tiểu trong Tịnh thất Bồng Lai: Vắng mặt sau buổi học online đầu tiên, giáo viên đang liên hệ để xem các cháu ra sao - Ảnh 1.
    Sau nhiều tin đồn bê bối "Tịnh thất bồng lai" được đổi sang tên "Thiền am bên bờ vũ trụ"

    Nói về năng lực học tập của các bé, đại diện nhà trường chia sẻ: "2 em học sinh vừa vào lớp 1 mới có 1 ngày nên tôi chưa đánh giá được năng lực học tập nhưng 3 em học lớp 2 học khá tốt, loại khá giỏi trở lên, cuối năm có nhận phần thưởng!"

    Trước việc các học sinh vắng mặt nhiều ngày qua, thầy T. thông tin: "Ngày hôm qua, nhà trường có báo giáo viên chủ nhiệm liên hệ các bé nhưng chưa được. Với tình hình này nếu không liên hệ được nữa thì giáo viên chủ nhiệm phải ra đó xem các cháu đang ra làm sao. Chiều nay hoặc thứ hai các cô của các bé sẽ phản hồi lại."

    Được biết, vì học sinh tiểu học mới bắt đầu năm học bằng hình thức online được vài ngày và chỉ mới giai đoạn đầu học kỳ I nên 5 em nhỏ vẫn chưa phải kiểm tra cuối kỳ.

    Trả lờiXóa
  6. Phùng Văn Nghĩalúc 08:43 8 tháng 1, 2022

    NHỮNG DỰ BÁO CỦA GOOGLE.TIENLANG TUYỆT ĐỐI CHÍNH XÁC!
    Xem bài "Thứ Tư, 8 tháng 12, 2021
    Chiều mai, 9/12/21: PHÚC THẨM VỤ ÁN "50 TÊN CÔN ĐỒ ĐẬP PHÁ TỊNH THẤT BỒNG LAI"
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/12/chieu-nay-91221-phuc-tham-vu-50-ten-con.html

    "Như Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, 13:30 phút chiều mai, 09/12/2021, vụ "50 TÊN CÔN ĐỒ ĐẬP PHÁ TỊNH THẤT BỒNG LAI" sẽ đưa ra xét xử. Tịnh thất Bồng lai đã quyên góp được rất nhiều tiền từ thế lực phản động nước ngoài để thuê đến 5 luật sư "dzân chủ"!
    Chuyện các thế lực phản động nước ngoài bơm tiền cho các hoạt động chống chính quyền trong nước chúng ta đã thấy khá nhiều. Bất cứ có vụ nào chống chính quyền là họ bơm tiền! Ví dụ rõ nhất là ở vụ án Lê Đình Kình. Khá nhiều kẻ đứng ra quyên góp, làm trung gian nhận và trung chuyển tiền ở vụ án Lê Đình Kình đã bị bắt. Ngày 7/4/2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Thúy Hạnh (58 tuổi, ở căn hộ 0412A, tòa R6, số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
    Nguyễn Thúy Hạnh (vợ nhà “dzân chủ” Huỳnh Ngoạc Chênh) chính là kẻ đứng ra quyên góp tiền từ phản động nước ngoài rồi chuyển cho nhóm Lê Đình Kình. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: “Như chúng tôi đã công bố, các đối tượng trong vụ việc này đã khai nhận việc quyên góp và sử dụng tiền quyên góp để mua sắm vũ khí, vật liệu nổ, sản xuất vũ khí thô sơ và đã dùng để tấn công lại lực lượng chức năng. Những việc như vậy có dấu hiệu của khủng bố. Pháp luật Việt Nam và các nước đều rất nghiêm khắc với khủng bố, trong đó cho phép áp dụng các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như ngăn chặn, kiểm soát dòng tiền”.
    Ở vụ án Tịnh thất Bồng lai giai đoạn vừa qua chưa thấy những biểu hiện chống đối quyết liệt như vụ án Lê Đình Kình. Song những phát ngôn, tuyên truyền của những người trong Tịnh thất Bồng lai cùng phe cánh của họ cho thấy họ đã công khai xuyên tạc bịa đặt, vu khống các cơ quan chính quyền ở Long An như bài báo trên báo Công an Nhân dân mà chúng tôi đã dẫn.
    Về phiên phúc thẩm ngày mai, phía Tịnh thất Bồng lai vẫn giữ nguyên những yêu cầu đòi hỏi vô lý, ví dụ phải buộc bà Châu Vinh Hóa bồi thường hơn 3 tỷ đồng; phải khởi tố ông Võ Văn Thắng...
    Google.tienlang dự đoán, HĐXX phúc thẩm chiều nay chắc chắn sẽ bác bỏ những yêu cầu đòi hỏi vô lý trên. Ngược lại, nhiều khả năng HĐXX sẽ chấp nhận đề nghị của Ls Trần Quốc Dũ: Cho bị cáo Châu Vinh Hóa hưởng án treo.
    Google.tienlang cũng dự báo, sau phiên phúc thẩm này, chắc chắn các loa phản động nước ngoài sẽ tiếp tục tuyên truyền rằng Tòa án Việt Nam là "rừng rú", không có dân chủ, không khách quan; rằng, như Luật sư - Nhà báo Hàn Ni của báo Sài Gòn Giải phóng từng nói: "Khi chưa có Tam quyền phân lập thì Luật sư chỉ là chạy án hoặc trang trí cho phiên tòa!"

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Thị Huyềnlúc 09:04 8 tháng 1, 2022

    ĐIỀN QUÂN ĐẠO DIỄN CHO "TIỂU NI CÔ 12 TUỔI" HUYỀN TRÂN NÓI LÁO!
    Huyền Trân lần đầu tiên xuất hiện trên chương trình The Voice Kids 2014 và lọt top 6 chung cuộc. Cô bé được ca sĩ Quang Lê nhận nuôi, dìu dắt trên con đường âm nhạc. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, mối quan hệ giữa 2 người gặp nhiều mâu thuẫn. Trả lời truyền thông, Quang Lê bày tỏ, trong quá trình làm việc, tiếp xúc, phía tịnh thất nơi Huyền Trân đang sống không hợp tác, không muốn làm theo cách xây dựng hình ảnh cho Huyền Trân như công ty đề ra. Trong khi đó, Huyền Trân nói Quang Lê bắt cô đội tóc giả, thậm chí là nuôi tóc thật và cô không chấp nhận điều này.

    Huyền Trân (The Voice Kids) từng nói gì về cuộc sống ở Tịnh thất Bồng Lai mà netizen không thể chấp nhận được?-2

    Dừng hợp tác với Quang Lê, Huyền Trân quay trở lại với "Tịnh thất Bồng Lai". Cô cho biết đi hát để kiếm thêm thu nhập lo cho thầy, cho chùa và những đứa em. Trải lòng về nơi này, Huyền Trân từng nói: "Cuộc sống trong chùa có thể coi là thiếu thốn về vật chất nhưng em không thấy khổ cực, ngược lại, có khá nhiều niềm vui. Ví dụ em được các thầy giảng giải nhiều điều hay lẽ phải, những triết lí sâu sắc mà người ngoài không thể có được. Từ ngày đi hát, chạy show em cũng có thêm kinh phí gửi thầy để cải thiện cuộc sống cho các em trong chùa".

    Sau tất cả sự việc, dư luận không thể chấp nhận được mọi chuyện "kinh thiên động địa" của những người tại "Tịnh thất Bồng Lai"- cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Những lời của Huyền Trân bị lật lại và cho rằng cô không trung thực khi suốt những năm qua, nhóm người ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã qua mặt nhiều người, nhận số tiền từ thiện cực lớn từ mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thậm chí, có người còn bỏ ra nửa tỉ đồng để xây dựng lại "tịnh thất" khang trang vì chạnh lòng trước cảnh "tịnh thất" quá nghèo, thiếu thốn đủ mọi bề.
    Xem thêm bài 10. CHÙA HAY KHÔNG CHÙA? MỒ CÔI HAY KHÔNG MỒ CÔI?- HAI CLIP NGẮN CHỈ RÕ CẢ NHÀ Ô LÊ TÙNG VÂN NÓI XẠO, LỪA ĐẢO!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/10/chua-hay-khong-chua-mo-coi-hay-khong-mo.html

    Trả lờiXóa
  8. Thông qua các gameshow truyền hình, Tịnh thất Bồng Lai được nhiều người biết tới. Từ sự nổi danh này, nhóm người này nhận được nhiều sự chú ý, là địa điểm lui tới của nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện.
    Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại Tịnh thất Bồng Lai (hiện gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương (cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

    Cơ quan công an cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi khác đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại Tịnh thất Bồng Lai như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Loạn luân.

    Trước khi bị Công an tỉnh Long An khởi tố điều tra về hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi, Tịnh thất Bồng Lai một thời từng gây xôn xao dư luận khi đưa nhiều "đứa trẻ mồ côi" được nuôi dưỡng tại đây tham gia vào các chương trình gameshow giải trí, thậm chí còn đoạt giải á quân, quán quân của những cuộc thi lớn.

    Lê Thanh Huyền Trân là người đầu tiên bước chân vào showbiz

    nguoi cua tinh that bong lai da gia nhap showbiz kiem tien tu manh thuong quan nhu the nao 3
    Lê Thanh Huyền Trân. (Ảnh: NLĐ)
    Năm 2014, Lê Thanh Huyền Trân - một đứa trẻ 12 tuổi "xuất thân" từ Tịnh thất Bồng Lai tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí, với hoàn cảnh mồ côi.

    Bằng chất giọng phù hợp với những ca khúc Trịnh Công Sơn, Huyền Trân đã thu hút sự chú ý của khán giả. Giành giải Á quân Giọng hát Việt nhí, Huyền Trân được ca sĩ Quang Lê nhận dìu dắt với mong muốn giúp cô bé phát triển con đường ca hát chuyên nghiệp.

    Theo Người lao động, về sau, mối quan hệ của Quang Lê và Huyền Trân rạn nứt và cả hai không còn liên hệ.

    Lý do được cho là Quang Lê yêu cầu Huyền Trân thay đổi diện mạo, trang phục, đội tóc giả mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Nhưng Huyền Trân từ chối. Và từ đó, Huyền Trân không còn dính líu đến Quang Lê nữa. Hiện Huyền Trân mất hút khỏi showbiz.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tới năm 2017, Tịnh thất Bồng Lai tái xuất với 2 thí sinh nhận là "tu sĩ" Hoàn Nguyên (SN 1990) và Nhất Nguyên (SN 1991) tham gia cuộc thi hát Bolero "Tuyệt đỉnh song ca" của đài Vĩnh Long, cũng với các ca khúc nhạc Trịnh.

      Trên sóng truyền hình, hai thí sinh cho biết, họ là trẻ mồ côi được ông Lê Tùng Vân nuôi dưỡng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, hai thí sinh này tự rút lui khỏi cuộc thi vì lý do sức khỏe.

      Trong gameshow, việc ban tổ chức giới thiệu Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên là 2 "nhà sư triệu view" và tham gia thi thố, tranh giải đã khiến nhiều khán giả phản ứng. Họ cho rằng, điều này không đúng với khuôn phép của những người tu hành.

      Dân Việt cho hay, sau khi thông tin được đăng tải, Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An lên tiếng khẳng định hai thí sinh đã mạo danh tu sĩ Phật giáo, mạo danh chùa. Đơn vị sản xuất chương trình đã lên tiếng đính chính sau đó rằng hai thí sinh này không phải nhà sư, mà chỉ là những người tu hành tại gia.

      5 "chú tiểu" tham gia Thách thức danh hài

      nguoi cua tinh that bong lai da gia nhap showbiz kiem tien tu manh thuong quan nhu the nao
      5 "chú tiểu" trong Thách thức danh hài. (Ảnh: Dân Việt)

      Năm 2019, Tịnh thất Bồng Lai đưa 5 "chú tiểu" là trẻ mồ côi ở nơi này gồm: Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm tham gia chương trình truyền hình Thách thức danh hài.

      Ở mùa giải 2019, 5 chú tiểu đã giành được giải quán quân với phần thưởng 100 triệu đồng cùng món quà 50 triệu đồng từ 2 giám khảo Trường Giang, Trấn Thành. Năm 2020, các chú tiểu một lần nữa quay trở lại chương trình và giành được giải thưởng 300 triệu đồng.

      Sau khi "có một chút tên tuổi", bước ra khỏi chương trình, cuộc sống và hình ảnh của các chú tiểu được khán giả quan tâm và tên gọi Tịnh thất Bồng Lai được biết đến nhiều hơn. Thậm chí, kênh YouTube riêng của 5 cậu bé có tên "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" đạt được hơn 2 triệu người đăng ký với tổng lượt xem lên đến 833 triệu lượt.

      Từ đó Tịnh thất Bồng Lai là điểm lui tới của nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện và những tấm lòng vàng trong, ngoài nước, gửi những quà tặng, tiền để hỗ trợ 5 đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu này.

      Trách nhiệm của các chương trình gameshow

      Báo Công an TP.HCM nhấn mạnh, trong một báo cáo của chính quyền Long An về Tịnh thất Bồng Lai có chỉ rõ ra vấn đề của một số gameshow dễ dãi và trách nhiệm của một công ty truyền thông. Đó là "truyền thông thái quá" về tụ điểm Tịnh thất Bồng Lai và sự bùng phát của mạng xã hội đã tạo điều kiện cho tụ điểm này "lừa dối" cộng đồng trong suốt một thời gian dài.
      https://www.doisongphapluat.com/nguoi-cua-tinh-that-bong-lai-da-gia-nhap-showbiz-kiem-tien-tu-manh-thuong-quan-nhu-the-nao-a525028.html

      Xóa
  9. Trong các thông tin thấy đây đó trên các báo mạng về "Thiền am", có vài chi tiết về "trụ trì" Lê Tùng Vân làm tôi liên tưởng đến chuyện "ông đạo Vuốt", làm chấn động dư luận vào khoảng 1 năm trước Giải phóng.

    Tôi không còn nhớ rõ những gì mình đọc được trên các tờ báo lúc đó vì vẫn còn bé lắm. Chỉ nhớ "ông đạo" này người gốc An Giang (giống Lê Tùng Vân), được gọi là ông đạo Vuốt, đến sống và hành nghề thầy thuốc ở khu vực núi ông Trinh hay Thị Vãi thuộc Bà Rịa-Vũng tàu ngày nay. Ông ta rất nổi tiếng, nhiều người từ khắp nơi ở miền Nam đến nhờ ông trị bệnh, dân chúng đồn đãi ông ta chỉ cần vuốt lên người là khỏi bệnh. Do đó có tên ông đạo Vuốt. Người ta cũng đồn đãi, do biệt tài này mà nhiều phụ nữ đến trị bệnh đã bị mê hoặc, bỏ cha mẹ, chồng con để sống chung chạ với ông ta. Cảnh sát thời đó đã ập vào bắt ông sau một thời gian dài theo dõi, nhưng ông trốn mất.

    Có khi nào ông đạo Vuốt này sau khi tẩu thoát đã lên Tp HCM khởi nghiệp nuôi trẻ mồ côi?

    Trả lờiXóa
  10. Lê Tùng Cắc Tùng Tùnglúc 21:52 8 tháng 1, 2022

    Huyền Thoại về nanh heo rừng của Ông Đạo Vuốt
    Trên quốc lộ 15 đường đi Sàigòn – Vũng Tàu, vào khoảng cây số 85, về phía bên tay trái, đối diện Rừng Sát là núi Ông Trịnh. Trên lưng chừng đồi núi này có một cái hang mà trước đây ông “Đạo Vuốt” đã từng tu trong đó.
    Ngày nay ông Đạo đã đi đâu bặt tăm mà chẳng ai biết, hang bỏ hoang trông thật tiêu điều hoang vắng.
    Dưới chân núi Ông Trịnh là những gò mả nằm ngỗn ngang, vì lâu ngày không ai chăm sóc, sửa sang nên cỏ gai mọc um tùm. Người ta đồn rằng, vào những đêm trăng mờ, gió lạnh có những tiếng khóc than thật thê lương, hờn tủi xuất phát từ những ngôi mộ đó, lời ai oán này chính là những phụ nữ đã bị ông đạo giết chết, mổ bụng lấy hài nhi để luyện “Thiên linh cái”.
    Không ai dám lai vãng đến nơi đây, ngoại trừ lũ chồn, cáo đào hang, làm ổ mặc sức hoành hành, đêm đêm lẻn vào xóm làng để bắt gà vịt.
    Trong làng có chú Ba Ten sống bằng nghề hái măng, bẩy thú. Trước đây chú từng là đệ tử của ông “Đạo Vuốt”. Vào một buổi chiều mua Thu, trời tím thẫm, mưa gió rả rích, trong một căn chòi tranh vách nứa, bên chai rượu đế và mấy con sóc nướng xã ớt, chú Ba Ten kể cho tôi nghe một chuyện về ông “Đạo Vuốt”.
    “Ông tên thật là Nguyễn văn Kiên thuộc phái Bửu Sơn Kỳ Thương do đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên sáng lập rao giảng về nghĩa tứ ân là: ân tổ tiên, cha mẹ, đất nước và ân đồng bào. Ông gốc người Long xuyên về đây giữa năm 1960 cất một cái chòi tranh, hàng ngày đi giảng đạo và chữa bệnh. Lúc ấy tôi đang bị sốt rét nặng, tưởng đã chết may nhờ có ông cứu chữa mới qua được cơn bạo bệnh. Sau đó tôi xin theo ông học cách chữa bệnh.
    Thường ngày tôi và ông vào rừng, leo núi, tìm cây hái thuốc. Một buổi trưa chúng tôi tìm được một hang sâu và rộng, trong đó có một ngọn suối nhỏ, nước trong và mát, uống vào ngọt lịm. Bên ngoài hang, xung quanh còn có nhiều cây ăn trái như xoài, bưởi, khế v.v… cảnh vật thật yên tĩnh xinh đẹp. Trước mặt nhìn ra biển cả bao la, bên trái là những cánh đồng lúa chín, bên phải là lăng của ông Trịnh, sau lưng là núi Thị Vãi hùng vĩ, phong cảnh thiêng liêng và hữu tình. Thầy Kiên phấn khởi lắm. Ông nói: “Hang đá nầy có lẽ là cái hàm rồng mà từ lâu ta vẫn để công tìm kiếm, vậy ta sẽ tu tại đây”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lê Tùng Cắc Tùng Tùnglúc 21:53 8 tháng 1, 2022

      Một hôm hai thầy trò chúng tôi chuẩn bị thức ăn thật nhiều, đi thật sâu vào rừng để tìm các loại thuốc quí và hiếm, chúng tôi băng rừng vượt suối, nơi đây chưa hề có bước chân người lai vãng, cây cối xanh mướt lạ thường, bốn bề vắng lặng, chẳng nghe tiếng động của một con thú nào, kể cả tiếng chim cũng không có. Hai thầy trò vẫn tiếp tục tiến sâu vào. Đến một cánh đồng cỏ tranh bỗng có tiếng cọp gầm liên hồi và tiếng hồng hộc giận dữ của loài heo rừng phát ra từ hướng trước mặt.
      Tôi giật mình lo sợ, trống ngực đánh thình thịch tính lùi lại quay về, nhưng thầy Kiên lại ra dấu đừng sợ, ông cầm cây roi bằng gỗ mun tiến lên. Bất đắc dĩ tôi phải rón rén hồi hộp từng bước theo sau. Tiếng mãnh thú gầm gừ mỗi lúc một gần hơn, thầy Kiên ra dấu dừng lại, vạch đám cỏ phía trước ra. Tôi giật mình khiếp đãm, chết trân. Trước mặt chúng tôi là một con cọp vằn vện to bằng con bò, cặp mắt long lên sòng sọc, nhìn đối thủ là con heo rừng khủng khiếp lông lưng dựng đứng, đầu to như cái thúng, cặp nanh dài bén nhọn như hai lưỡi dao chĩa lên phía trước như thách thức đợi chờ.
      Hai mãnh thú gườm nhau, cọp bỗng mọp người xuống, phóng lên đánh tạt vào má heo thật mạnh, heo tránh được, đâm ngược chiếc nanh trúng bã vai cọp xé một đường dài, cọp gầm lên tức giận chụp lên lưng heo, nhờ lớp da dầy và chai cứng che chở, heo chỉ bị thương nhẹ. Hộc lên một tiếng thật lớn hất cọp rớt xuống, dùng bốn chân dậm túi bụi vào lưng và bụng cọp, cọp lăn lộn gầm thét ngữa miệng lên cắn vào chân và đùi heo, hai con mãnh thú lăn xả vào nhau cắn, xé, đâm chém bụi bay mịt mù. Bỗng cọp gầm lên phóng mình ra ngoài vòng chiến nằm phục xuống căm hờn nhìn đối thủ.
      Một hồi sau như đã nghỉ mệt xong và có lẽ đã tìm được lối đánh mới, cọp đập đuôi xuống đất, gầm lên một tiếng thật lớn phóng người lên cao, lộn ngược đầu xuống chụp ngược vào hậu môn heo, ý chừng muốn rút ruột heo lôi ra. Nhưng cọp không ngờ đã sa vào thế đánh của heo.
      Theo truyền thuyết trong nhân gian, heo có đòn “Hồi mã thương” rất độc đáo. Vào những đêm trăng sáng, nó ra một nơi trống trải bằng phẳng, trụ bốn chân xuống đất rồi đại tiện. Khi cục phân chưa kịp chạm xuống đất nó quay người lại chém cục phân văng lên cao. Nên khi cọp chưa kịp đụng, heo đã nhanh như chớp quay lại cắm ngập chiếc nanh vào họng cọp, máu phọt ra có vòi, cọp gầm lên đau đớn rồi phóng mình bỏ chạy, heo hăng hái đuổi theo. Cọp chạy đến một gò mối phóng mình lên, heo chạy đến vừa đưa đầu ngước lên liền bị cọp thọc chân xuống móc mắt lôi ra, bị trúng đòn độc heo bật ngửa ra sau, giẫy dụa kêu vang thảm thiết, máu từ hốc mắt chảy ra lai láng, không bỏ lỡ cơ hội, cọp phóng xuống cắn mạnh vào họng heo giữ chặt, ngấu nghiến, heo vùng vẫy yếu dần. Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn thêm cảnh tượng quá dã man tàn bạo nầy. Bỗng thầy Kiên chụp cây roi nhảy ra ngoài, vọt mình lên cao, hét lên một tiếng thật lớn dơ thẳng cây roi dùng hết sức bình sanh đập mạnh xuống lưng cọp “Bốp”, xương cọp gẫy rụm, cọp rống lên máu họng trào ra, ngáp ngáp mấy cái rồi ngoẽo đầu sang một bên chết tốt. Con heo rừng thoát chết, từ từ đứng dậy, yên lặng nhìn thầy Kiên một chút rồi chậm chạp đi vào rừng cây. Lúc nầy tôi mới hoàn hồn, mon men đến bên thầy, ôm thầy thật chặt kính phục tài nghệ của thầy.

      Xóa
    2. Lê Tùng Cắc Tùng Tùnglúc 21:54 8 tháng 1, 2022

      Về đến nhà, tôi báo cho dân làng mang xe bò vô rừng kéo xác cọp về. Trông thấy xác cọp ai cũng lắc đầu lè lưỡi, có người kêu lên: “Trời ơi! Cọp nầy lớn quá, tôi mới thấy lần đầu, phải trên 300kg là ít”.
      Sau đó một người đánh diêm lên đốt bộ râu cọp. Theo lời người xưa kể lại, nếu nhét một sợi râu cọp vào mụt măng non, khi măng già, râu cọp sẽ biến thành một loại sâu lạ, phân của sâu là một loại thuốc độc cực mạnh. Muốn giết ai chỉ cần bỏ một chút xíu vào nước hay rượu cho người đó uống sẽ chết ngay tức khắc. Để tránh tội ác, phải thiêu hủy bộ râu cọp trước.
      Vài tuần sau, lúc trời vừa chạng vạng tối, tôi đang phụ với thầy xúc thuốc phơi nắng bỏ vào bao đem cất, thì con heo một mắt tới, thân hình nó thật ghê tởm lở lói, máu mủ bầy nhầy mùi hôi thối sặc sụa, bên mắt hư của nó đỏ lòm như quả ổi chín bị chim ăn, giòi bọ lúc nhúc. Nó nhìn chúng tôi một chốc rồi quay lại phóng mình thật mạnh đâm vào cây bằng lăng nằm im bất động. Khi đến xem thì nó đã chết, chiếc nanh cắm thật sâu vào thân cây.
      Hai tháng sau cây bằng lăng bỗng nhiên trụi lá chết khô. Rồi vào một đêm khuya mưa gió bão bùng, cây bằng lăng bị đánh trốc gốc, ngã dài trên mặt đất, chỗ có chiếc răng ngửa lên trên. Tôi và thầy Kiên dùng riều đẽo, chặt cả tiếng mới lấy chiếc nanh ra được. Thầy Kiên quý chiếc răng nầy lắm, lúc nào cũng mang bên mình.
      Thầy Kiên là một thầy thuốc Nam rất giỏi, chữa bệnh rất mát tay, đã chữa cho nhiều người hết bệnh, tiếng tăm thầy vang lừng, người từ phương xa nghe danh ùn ùn kéo đến. Những người chữa theo Tây âu dần dần mất thân chủ, tức giận và đố kỵ tài năng, họ tìm cách hãm hại thầy, họ phao tin đồn là thầy có “thiên linh cái” hễ tay đụng vào người phụ nữ nào là người đó mê mẫn và ăn ở với thầy, đến khi có bầu sẽ bị ông giết đi, mổ bụng lấy hài nhi ra ngâm rượu luyện “thiên linh cái”, người bị giết rất nhiều, lớp chôn ở dưới chân núi, lớp bị quăng vào rừng cho thú ăn. Từ đó ác danh “Đạo vuốt” được gán cho thầy với những tội ác tày trời làm náo động khắp vùng, nên chính quyền tìm cách bắt thầy nhưng thầy đã thoát được. Báo chí làm ầm lên, họ phái phóng viên xuống địa phương băng rừng, leo núi vào tận trong hang chụp ảnh, tìm tòi, viết những bài phóng sự giật gân, hấp dẫn lôi cuốn người đọc. Mọi người đều say mê, thích thú với những truyền thuyết, huyền thoại về thầy, họ muốn biết mặt thầy, tìm hiểu về thầy nhiều hơn nữa.
      Nhưng bóng dáng thầy vẫn bặt tăm. Sự biến mất đầy bí ẩn của thầy làm mọi người thắc mắc tò mò hơn, biết bao nhiêu câu chuyện được đồn đãi lên, mỗi người kể mỗi khác về những gì họ thấy và có liên quan đến thầy. Ông Chín Tọc làm nghề bắt cắc kè quả quyết đã trông thấy thầy ngồi thiền trên tảng đá trong dãy núi Tóc Tiên, chị Mười Núi hái măng thấy thầy dạo trong rừng trúc trên núi bà Tám, anh Nhâm còn nói điều kỳ bí lạ lùng hơn là đã thấy thầy ngồi trong chiếc hang của thầy tu trước kia.

      Xóa
    3. Lê Tùng Cắc Tùng Tùnglúc 21:55 8 tháng 1, 2022

      Thời gian qua đi mọi người vì lo cho nhu cầu cơm áo hằng ngày nên vấn đề quan tâm thắc mắc về thầy cũng từ đó vơi dần. Cho đến một đêm khuya, tiết trời oi bức, không một cơn gío thổi, tôi nằm trên giường cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, đang thao thức bỗng có tiếng gõ cửa, bước ra ngoài tôi giật mình sững sốt gặp lại thầy Kiên. Thầy đưa tôi một gói nhỏ và nói:
      – “Con giữ vật nầy, nó sẽ mang lại cho con nhiều may mắn”.
      Nói xong ông quay lưng lại bước vào màn đêm rồi mất hút. Vào nhà đốt đèn lên, mở ra xem thì đó là chiếc nanh heo rừng.”
      Kể xong câu chuyện tôi thấy những giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt bâng khuâng nhiều xúc cảm của chú Ba Ten. Uống cạn ly rượu đặt xuống bàn, chú yên lặng đứng dậy đi đến bàn thờ lấy xuống một gói vải đỏ, mở ra đưa cho tôi xem chiếc nanh heo rừng. Chiếc nanh thật đẹp dài gần hai tấc, lên nước bóng loáng như có thoa một lớp dầu bóng, có chổ ửng vàng như màu lòng đỏ trứng gà, có chỗ màu nâu chocolate, có chỗ màu nâu đen như màu máu khô, nhìn kỹ thấy gần đầu nanh có một lằn nứt ngang gần giáp vòng, tôi nghĩ có lẽ đây là vết tích do heo húc quá mạnh vào thân cây khi trước. Cầm chiếc nanh mát lạnh trong bàn tay, mà đầu óc tôi cứ nghĩ miên man về những huyền thoại của nó. Chuyện quyết đấu sanh tử giữa heo và cọp, chuyện heo “hiến” răng cho thầy Kiên và những truyền thuyết huyền bí về ông.
      Hết

      Xóa
  11. @ Lê Tùng Cắc Tùng Tùng viết văn kể chuyện hấp dẫn đấy.
    Chuyện có thật hay hư cấu vậy Lê Tùng Cắc Tùng Tùng?
    Cái tên của bạn cũng độc đáo lắm lắm!

    Trả lờiXóa
  12. Lê Tùng Cắc Tùng Tùnglúc 12:28 9 tháng 1, 2022

    Cụ Thép ơi!
    Tui là Thầy Ông ngoại, Giáo chủ bang phái Bồng Lai Tiên Cảnh nên tên của tui "độc đáo" vậy đó.
    Từ ngày Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020, Bang phái của tui cũng đã được Google.tienlang kể trong bài Thi tài cuối năm: THẦY ÔNG NỘI- THẦY ÔNG NGOẠI, AI "SIÊU PHÀM" HƠN?
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/01/thi-tai-cuoi-nam-thay-ong-noi-thay-ong.html

    Trả lờiXóa
  13. @ Lê Tùng Cắc Tùng Tùng là thầy Ông ngoại, Giáo chủ bang phái "Bồng Lai Tiên Cảnh", vậy là "SIÊU PHÀM" hơn Lê Tùng Vân "Giáo chủ" Bên bờ sông Vàm Cỏ rồi.
    Giáo chủ "Bồng Lai Tiên Cảnh" chắc có nhiều "chiêu" "SIÊU PHÀM" phải không? Xin Giáo chủ kể ra đây đọc chơi "cũng được một vài trống canh".

    Trả lờiXóa
  14. @ Này bạn Lê Tùng Cắc Tùng Tùng ơi, câu chuyện "Ông Kiên đánh cọp" (Tôi mạo muội đặt tên như thế!), bạn đã cầu chứng bản quyền chưa? Tôi định "lấy cắp" (mới có ý định thôi nghen, chứ chưa hành động) đưa về máy tính của mình để xem lại "Ông Kiên đánh cọp" giải trí, rồi học theo ông ấy "đánh cọp" chơi. Vậy tôi phải xin phép tác giả để khỏi bị kiện ra tòa, thì bạn có cho phép không? Tác giả "cuốn sách" này tên "thật" là gì vậy bạn?

    Trả lờiXóa
  15. Chết cười với ông Lê Tùng Cắc Tùng Tùng!
    Thheo giới thiệu của Google.tienlang vào ngày Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020 thì "Thầy Ông ngoại Lê Tùng Cắc Tùng Tùng Là Vị giáo chủ bang phái Bồng Lai Tiên cảnh. Vị này mới xuất hiện trên giang hồ cách đây chừng một tháng nhưng độ hot của Thầy đã kịp xô đổ nhiều kỷ lục. Thầy Ông Ngoại cũng nhất mực cho rằng Hoa Ưu đàm chỉ có thể nở tại nơi tu luyện của Ngài!"
    ---
    Bác Thép và mn quan tâm thì về bài
    Thi tài cuối năm: THẦY ÔNG NỘI- THẦY ÔNG NGOẠI, AI "SIÊU PHÀM" HƠN?
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/01/thi-tai-cuoi-nam-thay-ong-noi-thay-ong.html

    Riêng tôi, tôi cũng nghĩ thầy Ông ngoại đúng là "SIÊU PHÀM" hơn Lê Tùng Vân- Là Vị Giáo chủ bang phái Tịnh Thất Bồng Lai (từ ngày 1/1/2020 lịch Tây đã di cư đến Thiền Am Bên bờ Vũ Trụ)- Đại đức Thích Tâm Đức!
    Bởi bây giờ Thầy Ông nội đã bị khởi tố, nhập kho còn Thầy Ông ngoại thì chả sao!!!

    Trả lờiXóa