Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

Nóng: Kết quả giám định ADN cho thấy: CỤ LÊ TÙNG VÂN LOẠN LUÂN VỚI CON GÁI ĐẺ RA MẪU NGHI, PHÁP VƯƠNG, MINH TRIẾT

"Ni cô" Lê Thanh Kỳ Duyên cùng cha (và cũng là chồng) Lê Tùng Vân và con trai Lê Thanh Pháp Vương (Pháp danh Pháp Tâm)

Hôm nay, ngày 05/01/2022, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với "cụ Thượng tọa" Lê Tùng Vân - "trụ trì chùa Tịnh Thất Bồng Lai" theo 3 tội danh là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.

Cũng hôm nay, 05/01/2022, công chúng cũng được biết Kết quả giám định ADN do Phân viện Khoa học Hình sự tại Tp Hồ Chí Minh thực hiện đối với "cụ" Lê Tùng Vân cùng những người trong Tịnh thất Bồng lai:

Kết quả giám định ADN do Phân viện Khoa học Hình sự tại Tp Hồ Chí Minh thực hiện đối với "cụ" Lê Tùng Vân cùng những người trong Tịnh thất Bồng lai
Lê Tùng Vân cùng 2 con gái (và cũng là vợ) Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Huyền Trang cùng "những đứa con mang dòng máu Rồng, dòng máu thần tiên"

Trước đó, trên Đài PT-TH Long An, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận địa phương đã làm giấy khai sinh đối với 3 em bé tại Tịnh thất Bồng Lai - (cả 3 bé này đều tham gia thi Thách thức danh hài) đang sống chung với mẹ ruột, gồm:

1. Lê Thanh Mẫu Nghi (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên)

2. Lê Thanh Pháp Vương (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên)

3. Lê Thanh Minh Triết (mẹ là Lê Thanh Huyền Trang)

Ráp với Kết quả Giám định, ta thấy, "cụ" Lê Tùng Vân đã "Nhồi quả Giải thoát" cho 2 cô con gái ruột là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang và kết quả đã sinh ra những đứa con mang dòng máu Rồng, dòng máu thần tiên!!!

Cụ thể, những sản phẩm loạn luân, "những đứa con mang dòng máu Rồng, dòng máu thần tiên" như sau:

1. Lê Thanh Mẫu Nghi (Pháp danh Nghi Tâm) SN 2014 (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 1993, con gái Lê Tùng Vân), bố là Lê Tùng Vân.

2. Lê Thanh Pháp Vương (Pháp danh Pháp Tâm) SN 2016 (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 1993, con gái Lê Tùng Vân) bố là Lê Tùng Vân.

3. Lê Thanh Minh Triết ((Pháp danh là Trí Tâm), SN 2015 (mẹ là Lê Thanh Huyền Trang (SN 1993 con ông Lê Tùng Vân) bố là Lê Tùng Vân).

Hôm nay, công chúng mới biết được đến đó thôi. Cơ quan điều tra còn đang xem xét thông tin mà Nguyễn Sin từng cung cấp rằng chính cô bé Huyền Trân- giải nhì cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2014, cũng đã được cha Lê Tùng Vân thương yêu và cũng đã sinh hạ "đứa con mang dòng máu Rồng, dòng máu thần tiên"!

"Ni cô" 12 tuổi Lê Thanh Huyền Trân- Á quân Giọng hát Việt nhí 2014
Công chúng cũng chưa biết, "ni cô" Lê Thanh Huyền Trân được cha "Nhồi quả Giải thoát" vào năm nào, khi "ni cô" đã đủ tuổi thành niên hay chưa, trên hay dưới 13 tuổi? Nếu khi đó Huyền Trân chưa đủ 13 tuổi thì dù bé Huyền Trân có đồng ý chăng nữa, cụ Lê Tùng Vân vẫn sẽ bị khởi tố thêm tội Hiếp dâm có tính chất loạn luân, theo điểm b khoản 1 Điều 142 BLHS năm 2015.
Xem thêm một vài hình ảnh liên quan:
Sơ đồ hệ phả gia đình Lê Tùng Vân (Phải xem Sơ đồ chứ nếu không sẽ bị "văng não")


Hoàng Ngân Thương
=====

Mời xem bài liên quan:

1. Cuối tuần- "TỊNH THẤT BỒNG LAI" BỊ BỐCPHỐT LÀ CHUYỆN SỐC NHẤT...

2. Thi tài cuối năm: THẦY ÔNG NỘI- THẦY ÔNG NGOẠI, AI "SIÊU PHÀM" HƠN?
3. 
Nóng: NGÀY MAI, 28/2/20 SẼ "DỨT ĐIỂM" VỤ TÀ ĐẠO "TỊNH THẤT BỒNG LAI"

4. FACEBOOKER NGUYỄN SIN SẼ BỊ ĐI TÙ...Tịnh thất Bồng Lai- Thiền Am bên bờ Vũ trụ được minh oan…., NẾU...

5. VỤ “TỊNH THẤT BỒNG LAI” CÓ DẤU HIỆU TƯƠNG TỰ NHỮNG TÀ GIÁO ĐA THÊ, QUẦN HÔN Ở MỸ..

6. Video: An ninh Long An - Sự thật nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai ( Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ)

7. TIN VUI CỰC SỐC, QUÝ VỊ UI! TRUYỀN HÌNH SẮP PHÁT PHÓNG SỰ TÔN VINH 'THIỀN AM BÊN BỜ VŨ TRỤ'! 

8. “NHỒI QUẢ GIẢI THOÁT” TRONG “BỘ KINH SIÊU PHÀM” CỦA GIÁO CHỦ TỊNH THẤT BỒNG LAI TỨC LÀ TẤT CẢ PHỤ NỮ ĐƯỢC NGỦ VỚI LÊ TÙNG VÂN SẼ SINH RA NHỮNG ĐỨA CON SIÊU PHÀM!...

9. Video hot: CỨ THÁCH THỨC ĐƯỢC HAI GÃ HỀ THÌ ĐÃ TƯỞNG MỀNH LÀ CÁI GIỀ GHÊ GỚM! ...

10. CHÙA HAY KHÔNG CHÙA? MỒ CÔI HAY KHÔNG MỒ CÔI?- HAI CLIP NGẮN CHỈ RÕ CẢ NHÀ Ô LÊ TÙNG VÂN NÓI XẠO, LỪA ĐẢO! ...

11. Video nóng: VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI LÊN VTV!

12. TTBL- DIỄM MY XUẤT HIỆN VÀ HAI CLIP NÓNG NHẤT MXH NGÀY 1/11/2020

13. Vụ TTBL: DƯ LUẬN BỨC XÚC, VÌ SAO VĨNH LONG XỬ LẸ, CÒN LONG AN THÌ LỀ MỀ?

14. Vụ Tịnh thất Bồng lai: CHẲNG LẼ CÔNG AN LONG AN PHẢI CHỜ BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG RA TAY?

15. Hai clip nóng nhất MXH ngày 26/10/21: LÊ TÙNG VÂN THÁCH ĐỐ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG; N PHƯƠNG HẰNG ĐÁP TRẢ- 20 TỶ VỀ TAY AI?

16. HÔM NAY, 27/10/2021, VTV LẠI RÉO TÊN "TỊNH THẤT BỒNG LAI"!

17. Video nóng: CỤ LÊ TÙNG VÂN TRÁCH BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG VÌ BÀ ĐÒI… CẮT CHIM CỤ

18. Thân Tam Thảo- hot Tiktoker triệu view: HÚ HỒN, SÉM CHÚT NỮA CŨNG TRỞ THÀNH MÁY ĐẺ CHO CỤ LÊ TÙNG VÂN!!!

19. Nóng giãy: NGÀY KIA, THỨ NĂM, NGÀY 04/11/2021 BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG SẼ ĐẾN THĂM CỤ LÊ TÙNG VÂN

20. Video clip: LỜI HỨA THƯỞNG 1 TỈ VND CHO AI TÌM ĐƯỢC DIỄM MY

21. Vụ Tịnh thất Bồng lai- Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga: BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ SẼ CÙNG VỚI CÁC BỘ NGÀNH LIÊN QUAN VÀ UBND TỈNH LONG AN XỬ LÝ DỨT ĐIỂM!

22. Vụ Tịnh thất Bồng lai: GOOGLE.TIENLANG CẦM TAY CHỈ . VIỆC CHO CÔNG AN LONG AN: ĐỪNG NHẦM LẪN GIỮA HÌNH SỰ VÀ DÂN SỰ!

23. GOOGLE.TIENLANG ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM CỦA PGS.TS TRẦN HOÀNG HẢI Q.HIỆU TRƯỞNG ĐH LUẬT TP VỀ ÔNG ĐẶNG ANH QUÂN...

24. Vụ Tịnh thất Bồng lai: NHẤT NGUYÊN HÉ LỘ VAI TRÒ CỦA ĐIỀN QUÂN

25. GS.TS.BS Trần Thị Lợi và PGS.TS. BS Vũ Thị Nhung bóc trần điều nói dối của Tịnh thất Bồng lai về chuyện “con ruột”- “con nuôi”!.

26.

26. ĐÀI PHẢN ĐỘNG RFA: VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI LÀ "NGƯỜI GIÀU” TẤN CÔNG “NGƯỜI NGHÈO”..

27. Thêm chuyện cuối tuần: VIDEO NÓNG- DIỄM MY TRỞ LẠI NÓI TẤT TẦN TẬT VỀ TỊNH THAATTS BỒNG LAI

28. LẦN ĐẦU TIÊN THẤY MỘT BÀI BÁO TRÊN BÁO CHÍNH THỐNG NÓI CHÍNH XÁC VÀ ĐẦY ĐỦ VỀ TỊNH THẤT BỒNG LAI!

29. Chiều nay, 9/12/21: PHÚC THẨM VỤ ÁN "50 TÊN CÔN ĐỒ ĐẬP PHÁ TỊNH THẤT BỒNG LAI"

30. Nóng- Tin vui từ phiên phúc thẩm "50 tên côn đồ...": CHỊ CHÂU VINH HÓA ĐÃ ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO!

31. Video nóng: QUA KÊNH "BẢN TIN ONLINE" GOOGLE.TIENLANG CÔNG NHẬN BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG CHỬI TÀ AM LÀ ĐÚNG

32. Video clip: SỰ THẬT VÀ TOÀN CẢNH VỤ ÁN "50 CÔN ĐỒ ĐẠI NÁO TTBL" - VỢ ÔNG LÊ TÙNG VÂN MỞ CỬA VÀ CŨNG LÀ NGƯỜI CHỌI GẠCH TRƯỚC

33. Tin nóng nhất hôm nay, 04/01/2022: LÊ TÙNG VÂN VÀ CẢ ĐỘNG "THIỀN AM" ĐÃ ĐƯỢC NHẬP KHO!

34. Nóng: Kết quả giám định ADN cho thấy: CỤ LÊ TÙNG VÂN LOẠN LUÂN VỚI CON GÁI ĐẺ RA MẪU NGHI, PHÁP VƯƠNG, MINH TRIẾT

31 nhận xét:

  1. Quá đỉnh của chóp
    Ta nên nghiên cứu xem pháp môn mà lão già này đã tu luyện là gì để học hỏi

    Trả lờiXóa
  2. Bậy cả!
    Bà Nguyễn Thị Lan có bằng chứng v/v ông Lê Tùng Vân đã "tự cung"- (Tự thiến) từ năm 16 tuổi nên ko thể ấy ấy với bất cứ ai!
    Cụ còn rin rỉn rìn rin!!!

    Trả lờiXóa
  3. Vụ án ly kì có một ko hai trong lịch sử Việt Nam!!!
    Đúng như Google.tienlang đã nhận định từ ngày Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020 trong bài
    VỤ “TỊNH THẤT BỒNG LAI” CÓ DẤU HIỆU TƯƠNG TỰ NHỮNG TÀ GIÁO ĐA THÊ, QUẦN HÔN Ở MỸ...
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/08/vu-tinh-that-bong-lai-co-dau-hieu-tuong.html

    Trả lờiXóa
  4. 11 người con của ông Lê Tùng Vân
    Mới đây, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân… và tội loạn luân. Theo một nguồn tin cho đây, cơ quan điều tra đã xác nhận ông Lê Tùng Vân có quan hệ huyết thống cha con với 11/30 người cư ngụ tại Tịnh Thất Bồng Lai (Thiền am Bên bờ vũ trụ).

    Theo nguồn tin, từ tháng 11-2021, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã vào cuộc, điều tra hành vi lừa đảo tại cơ sở thờ tự này. Sau một thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 4-1-2022, cơ quan công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Vân về ba tội danh trên.

    Những người hiện tại đang sống cùng, nhận là “đệ tử” của ông Vân thực ra là con ruột của ông và những người đàn bà khác nhau. “Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân”- nguồn tin cho hay.

    Cũng theo nguồn tin thì cơ quan chức năng đã xác định được những mối quan hệ huyết thống trong nhóm 30 người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lại. Cụ thể:

    Ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932, ngụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có quan hệ huyết thống cha con với: Lê Thanh Hoàng Nguyên (sinh năm 1990), Lê Nhất Nguyên (sinh năm 1991), Lê Thanh Huyền Trang (sinh năm 1993), Lê Thanh Nhất Tuệ (sinh năm 1994), Lê Thanh Trùng Dương (sinh năm 1995), Lê Thanh Nhị Nguyên (sinh năm 1998), Lê Thanh Huyền Trân (sinh năm 2002), Vòng Thanh Mẫu Nghi (sinh năm 2015), Lê Thanh Minh Triết (Sinh năm 2015), Lê Thanh Pháp Vương (sinh năm 2016), Vòng Thanh Quốc Pháp (sinh năm 2018).

    Lê Thanh Hoàng Nguyên (sinh năm 1990), Lê Nhất Nguyên (sinh năm 1991), Lê Thanh Nhị Nguyên (sinh năm 1998), Lê Thanh Huyền Trân (sinh năm 2002) là con của ông Lê Tùng Vân
    Đáng chú ý, Lê Thanh Mẫu Nghi, Lê Thanh Pháp Vương, Lê Thanh Minh Triết là 3 trong 5 chú tiểu tham gia dự thi Thách thức Danh hài từng được giới thiệu là trẻ mồ côi được nhận về nuôi dưỡng. 5 em bé mang danh “chú tiểu” tham gia thi Thách Thức Danh Hài lần lượt có “pháp danh” là Nghi Tâm, Ngọc Tâm, Trí Tâm, Pháp Tâm, Minh Tâm; trong đó bé Mẫu Nghi lấy tên Nghi Tâm, bé Pháp Vương lấy tên Pháp Tâm, bé Minh Triết lấy tên Trí Tâm. Tức là, 3/5 trẻ được xác định không phải trẻ mồ côi như lời giới thiệu của Tịnh thất Bồng Lai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà Cao Thị Cúc là người có con chung với ông Lê Tùng Vân
      Bên cạnh đó, nguồn tin cũng cho hay, bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960, ngụ cùng địa chỉ với ông Vân), người gọi ông Lê Tùng Vân là thầy, được xem là đệ tử ruột của ông Vân có quan hệ huyết thống mẹ con với Lê Thanh Trùng Dương (sinh năm 1995) và Lê Thanh Huyền Trân (sinh năm 2002).

      Lê Thanh Huyền Trân được biết đến là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả Việt tại chương trình The Voice Kids 2014. Thời điểm đó cô bé chỉ mới 12 tuổi, hình ảnh tiểu ni cô hát dòng nhạc Trịnh gây sốt mạng xã hội. Khi kết thúc chương trình The Voidce Kids 2014, ni cô Huyền Trân đoạt ngôi vị Á quân và được Quang Lê nhận làm con nuôi và đỡ đầu cô bé. Tuy nhiên, đến năm 2016, mối quan hệ giữa Huyền Trân và ba nuôi Quang Lê gặp trục trặc lớn. Lý do là vì: “Chú Lê bắt em đội tóc giả, ra ngoài sống tự lập và thậm chí là nuôi tóc thật. Em không đồng ý điều đó nên hai chú cháu có chút mâu thuẫn”. Sau đó hầu như Huyền Trân dần ít xuất hiện hơn với người ba nuôi của mình và quay lại Tịnh Thất Bồng Lai sinh sống.


      Hình ảnh Diễm My đứng cạnh Lê Thanh Huyền Trân trong một lần đi theo câu lạc bộ từ thiện ở Vũng Tàu
      Huyền Trân nổi lên một lần nữa khi cư dân mạng tìm được bức ảnh cô bé đứng cạnh Diễm Mỹ trong một lần đi theo câu lạc bộ từ thiện ở Vũng Tàu vào tháng 5/2019. Và sau đó là sự xuất hiện của Diễm My ở Tịnh Thất Bồng Lai. Có một số nguồn tin khẳng định, chính Diễm My đã bị Huyền Trân rủ rê về Tịnh Thất Bồng Lai với ông Lê Tùng Vân.

      Đặc biệt, nguồn tin cho hay Vòng Thanh Kim Xuân (sinh năm 1995) có quan hệ huyết thống mẹ con với Vòng Thanh Quốc Pháp (sinh năm 2018). Đây được xem là đứa con nhỏ nhất của ông Lê Tùng Vân. Quốc Pháp ra đời khi ông Vân đã 86 tuổi.


      Ông Lê Tùng Vân và anh Minh Tùng
      Trước đó, theo chia sẻ của Lê Thanh Minh Tùng – người tự xưng là con của ông Lê Tùng Vân thì anh ta là sản phẩm loạn luân giữa ông Tùng Vân và em gái của mình – Thu Vân cũng chính là mẹ đẻ của Minh Tùng. “Mẹ tôi là bà Lê Thị Thu Vân, một người phụ nữ hiền lành, ít nói. Tôi lờ mờ nhận ra thân phận của mình qua lời kể của bà nội. Mẹ tôi là em gái, là đệ tử ruột và là ‘vợ’ của ông Lê Tùng Vân” – Minh Tùng chia sẻ.


      Chẳng những thế, ông còn quan hệ với 7 người phụ nữ khác nhưng hiện tại ở với ông chỉ có 3 người và có thêm nhiều lứa con thuộc thế hệ từ 8X – 9X (trong đó có 2 người con trai đang giả sư). Tuy nhiên, câu chuyện còn khủng khiếp hơn khi ông Lê Tùng Vân ngủ với 2 người con gái của mình và kết quả là có thêm 3 em bé (từng thi Thách Thức Danh Hài).

      Xóa
  5. Lê Tùng Vân tốt giống quá, "đánh" đâu "thắng" đó, trong khi có người tìm mãi một đứa con không ra. Ai muốn tìm con thì đến Tịnh thất Bồng lai gặp "Sư" ông Nội thì sẽ có kết quả mỹ mãn...

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn Thị Huyềnlúc 09:50 6 tháng 1, 2022

    Nguyễn Sin nói: “Đối với tội Loạn Luân thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự của tội này là 5 năm, tuy nhiên giờ những đứa trẻ tại đây đã bước sang tuổi thứ 6, thứ 7, có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến sự việc dần vào quên lãng dù có đơn tố cáo.

    Nhưng không sao, cơ quan điều tra bỏ qua một chi tiết rất quan trọng, là Thiền Am không chỉ có mấy đứa bé thi Thách Thức Danh Hài mới có quan hệ huyết thống với ông, mà còn vài bé nhỏ.

    À, cô bé gì thi The Voice và cả Diễm My giờ đều có baby rồi đấy

    Thời hạn điều tra một vụ án Loạn Luân là bao lâu ?

    Những đứa trẻ giờ đã 6-7 tuổi, là manh mối, là bằng chứng thiết thực nhất để phục vụ điều tra nếu như khởi tố vụ án. Vậy, sự việc sự vụ đã xảy ra 6-7 năm, cho tôi hỏi các anh chị giỏi về án hình sự là như vậy thì còn thời hạn điều tra không ?

    Mời các anh chị thảo luận để cung cấp kiến thức cho nhau ạ.”

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Phương Hằng Lê Thanh Minh Tùng hé lộ Bộ kinh Siêu phàm của Lrr Tùng Vân
    https://hi-in.facebook.com/ceo.ngphuonghang/videos/1514891438910203/

    Trả lờiXóa
  8. Nhóm người ở ‘Tịnh thất Bồng Lai’ lừa đảo từ thiện như thế nào?
    05/01/2022 05:03 GMT+7
    Sự dễ dãi từ các chương trình game show và mạng xã hội cùng cách thức hoạt động tinh vi, nhóm người ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã qua mặt nhiều người, trong thời gian dài, nhận số tiền từ thiện cực lớn.
    Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến việc lợi dụng tôn giáo, mạo nhận trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai” - còn có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Dư luận rất bức xúc khi tụ điểm “biến gia thành tự” này đã qua mặt cả xã hội, lừa từ thiện trong nhiều năm trời.

    Nhiều điều cần làm rõ

    Hiện cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An nhận rất nhiều tố cáo, phản ánh về tụ điểm này như: dụ dỗ, quan hệ với trẻ vị thành niên bệnh tâm thần; quan hệ loạn luân…

    Sự ra đời, phát triển của “Tịnh thất Bồng Lai” gắn với vị 'trụ trì' Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang, ngụ quận 6), người tự nhận là Thầy ông nội, hay Hoà thượng, Đại đức Thích Tâm Đức.
    Đáng nói từ nhỏ đến khi trưởng thành, ông Vân chưa từng tu hành ở chùa nào. Sau năm 1975, ông Vân từ quê An Giang lên TP.HCM cư ngụ ở quận 6, rồi bắt đầu hành nghề... lừa từ thiện bằng chiêu trò nuôi trẻ mồ côi.

    Giai đoạn năm 1990, ông Vân lập ra Trại dưỡng lão - cô nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh, giới thiệu là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa… chuyên tiếp nhận các khoản từ thiện từ khắp nơi đổ về. Đến năm 2007, tụ điểm này bị phanh phui hoạt động không phép.

    Thời điểm trên có nhiều thông tin phản ánh việc mạo nhận trẻ mồ côi để lừa từ thiện và bạo hành trẻ em tại đây, nhưng do chưa đủ thông tin để điều tra, xử lý nên chính quyền huyện Bình Chánh đã dẹp bỏ cơ sở trên.

    Đến năm 2014, ông Vân lại xuất hiện với vai trò đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai”, một hình thức “bình mới rượu cũ”.
    Thực tế, theo xác minh của cơ quan chức năng tỉnh Long An, “Tịnh thất Bồng Lai” không phải là cơ sở tu viện Phật giáo. Những đứa trẻ được giới thiệu là “chú tiểu”, trẻ mồ côi… sự thật là đang sống cùng mẹ ruột, có giấy tờ khai sinh nhưng tên cha bị giấu đi một cách có ý đồ.
    Ngoài ra, những người hiện tại đang sống cùng, nhận là “đệ tử” của ông Vân thực ra là con ruột của ông và những người đàn bà khác nhau.

    Mới đây, trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, xuất hiện một người giới thiệu là Lê Thanh Minh Tùng, công bố những điều sốc về ông Lê Tùng Vân và “Tịnh thất Bồng Lai”. Ông Tùng tự công bố mình là sản phẩm “loạn luân” của ông Vân và một người cận huyết, ông từng bị ông Vân hành hạ trong nhiều năm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những chiêu trò tinh vi

      Việc “Tịnh thất Bồng Lai” đưa ra những thông tin giả dối để trục lợi từ thiện, đến nay dần được làm rõ. Tuy nhiên, ông Lê Tùng Vân và những người sống cùng có những cách thức bài bản, tinh vi để qua mặt cộng đồng trong suốt thời gian dài.

      Đầu tiên phải kể đến là việc, một số cá nhân trong “Tịnh thất Bồng Lai” luôn ý thức xây dựng hình ảnh trước cộng đồng, một cách có tính toán.

      Cụ thể, năm 2014, 'đệ tử' Lê Thanh Huyền Trang tham gia chương trình “Giọng hát Việt nhí” với trang phục tu hành, tự nhận là trẻ mồ côi ở “Tịnh thất Bồng Lai” và đạt giải Á quân.
      (Lê Tùng Xèng đính chính: Đây là Lê Thanh Huyền Trân chứ ko phải H Trang)
      Ba năm sau, hai người giới thiệu là “tu sĩ” Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên tham gia cuộc thi hát Bolero của đài truyền hình một tỉnh, cũng xuất hiện trong bộ đồ tu hành, giới thiệu là trẻ mồ côi, được “Thầy ông nội” nhận nuôi.

      Liên tiếp hai năm sau đó, 5 đứa trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã tham gia 2 mùa chương trình “Thách thức danh hài” và đạt giải cao.

      Chính hình ảnh 5 đứa trẻ mồ côi đáng yêu đó mà nguồn từ thiện trong và ngoài nước liên tục đổ về “Tịnh thất Bồng Lai”.
      Hàng loạt kênh Youtube từ “lò” của “Tịnh thất Bồng Lai” ra đời như: 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ, Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Hoàn Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Lê Thanh Huyền Trân Ofiical… Riêng kênh 5 chú tiểu hiện có hơn 2 triệu lượt người đăng ký, tranh thủ khai thác hình ảnh nhóm trẻ mà họ giới thiệu là mồ côi, tranh thủ những tấm lòng vàng quyên tiền từ thiện.

      Trong phần giới thiệu kênh có kêu gọi quyên góp từ thiện với 2 số tài khoản cá nhân của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, thậm chí có thông tin liên hệ để quảng cáo. Mới đây, khi bị phanh phui, thông tin số tài khoản đã bị gỡ bỏ.

      Chưa kể, những cá nhân ở “Tịnh thất Bồng Lai” còn có hàng loạt các facebook, fanpage trên mạng xã hội, cùng với mục đích kêu gọi từ thiện.
      Khi vụ việc bị phanh phui trục lợi từ thiện thì ông Nhất Nguyên có kiểu lý giải “cùn”, kiểu như: ở đây không phải là chùa, là người tu tại gia, đâu có kêu gọi mạnh thương quân mà họ tự gửi vào…

      Trong một báo cáo của chính quyền Long An về “Tịnh thất Bồng Lai” có chỉ rõ ra vấn đề của một số game show dễ dãi và trách nhiệm của một công ty truyền thông. Đó là “truyền thông thái quá” về tụ điểm “Tịnh thất Bồng Lai” và sự bùng phát của mạng xã hội đã tạo điều kiện cho tụ điểm này “lừa dối” cộng đồng trong suốt một thời gian dài.
      https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tinh-that-bong-lai-lua-dao-tu-thien-nhu-the-nao-806501.html

      Xóa
  9. ADN ông Lê Tùng Vân trùng với ADN một số bé ở Tịnh thất Bồng Lai
    Một cán bộ Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Tùng Vân.
    Ông Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang, có hộ khẩu thường trú tại phường 10, quận 6, TP.HCM) bị khởi tố 3 tội danh như trên.

    Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra 3 tội danh xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai (còn có tên Thiền am bên bờ vũ trụ , ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

    Cụ thể gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân; Tội loạn luân.

    Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Một cán bộ Công an tỉnh Long An cũng cho biết bước đầu xác định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số đứa bé được nuôi dưỡng ở Tịnh thất Bồng Lai và mẹ của các bé cũng ở cùng. Hiện các tội danh trên của ông Vân đang được củng cố hồ sơ xử lý.

    "Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân và Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vân. Những người liên quan trong Tịnh thất Bồng Lai này cũng đang được củng cố hồ sơ xử lý".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Lê Tùng Vân là người đứng đầu nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai từ năm 2015, từ khi chuyển từ TP.HCM về đây sống cùng bà Cao Thị Cúc (SN 1960, hộ khẩu thường trú ở xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Người đàn ông này tự xưng là Thầy ông nội hay Đại đức Thích Tâm Đức.

      Vào đúng 0h ngày 1/1/2020, ông Vân tuyên bố đổi tên Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Theo tờ Thanh niên, về việc đổi tên này, ông Vân khi đó nói: "Giờ thì nơi đây trở thành ngôi nhà mới mở rộng bao la cần phải làm điều tốt cho tất cả mọi người. Tên cũ chấm dứt giây phút này, tên mới sẽ giúp mở rộng vòng tay hơn". Ông Vân còn cho rằng, mình chờ đợi năm mới công bố cho các "con" biết, nhớ về nơi này.

      Cách đây không lâu, Lê Thanh Minh Tùng đã công khai trên mạng xã hội những thông tin sốc về ông Lê Tùng Vân và Tịnh thất Bồng Lai. Tùng nói rằng anh là sản phẩm loạn luân của ông Vân và một người cận huyết, đồng thời tiết lộ mình từng bị ông Vân hành hạ trong nhiều năm dẫn tới bị ám ảnh đòn roi.

      "Ngày này qua tháng nọ là ông Lê Tùng Vân lôi ra đánh, bất kể ngày nào muốn đánh là lôi ra đập, vui buồn cũng kêu qua đập. Phạm một lỗi nhẹ như lỡ bể một cái ly cũng lôi ra đánh. Ông đánh mình đỉnh điểm nhất là năm lớp 8, lớp 9.

      Đau quá chịu không nổi mới bỏ nhà đi theo mấy thằng bụi đời, lân la đi theo mấy đàn anh rồi dần dần dính tới pháp luật: đâm chém, cướp giật", Minh Tùng kể trên mạng xã hội.

      Nam thanh niên này quả quyết mình là con của ông Vân và nói sẵn sàng xét nghiệm, với một điều kiện là phải xét nghiệm cả nhà, để sự thật được sáng tỏ.
      Tùng còn nói ông Lê Tùng Vân "có nhiều mối quan hệ trai gái bất chính bên ngoài".

      "Thời niên thiếu, tôi bị ám ảnh bởi bạo lực và những cảnh trai gái của cha mình, đó là ông Vân. Ông thường qua lại với nhiều phụ nữ. Trong lòng tôi lúc nào cũng nuôi lòng căm hận, muốn một ngày nào đó sẽ phản kháng lại", anh Lê Thanh Minh Tùng chia sẻ.
      https://khoahocdoisong.vn/adn-ong-le-tung-van-trung-voi-adn-mot-so-be-o-tinh-that-bong-lai-186916.html

      Xóa
  10. Quả là cụ Lê Tùng Vân có Giống tốt, Giống quý!

    Cụ là người Siêu phàm nên giống của Cụ cũng sinh ra toàn những thần tiên!!!
    Nhà nước nên đưa cụ vào Danh sách đỏ để bảo tồn Giống tốt, Giống quý!!!

    Trả lờiXóa
  11. CHƯA TÌM ĐƯỢC DIỄM MY!
    Trong buổi live tối qua cùng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Nguyễn Văn Thắng bất ngờ nhận được cuộc điện thoại thông báo: Cảnh sát cơ động đã tìm được Diễm My trong một ngách dưới mật thất của Tịnh thất Bồng lai.
    Khi nghe xong cuộc đt, ông Thắng kể lại cho bà Hằng, Ls Kim và Ts Đặng Anh Quân đang có mặt ở đây. Mọi người hoan hô, chúc mừng.
    Lập tức, ông Thắng bà Mai đã vội vã ngừng buổi live để lên đường đến h Đức Hòa, Long An. Nhưng sau đó, kiểm tra lại, ông Thắng và bà Mai thấy thông tin kia chưa đáng tin nên đã trở về nhà chứ ko đi Đức Hòa nữa,
    Như vậy, cho đến nay, VẪN CHƯ TÌM ĐƯỢC DIỄM MY!

    Trả lờiXóa
  12. CA đã phát hiện được DM tại TA rồi mọi người nhưng chưa phải lúc thích hợp để đưa tin ra ngoài đâu . Tin Bà Mai nhận được là chính xác nhưng kịp thời rút lại. Khi CA phát hiện DM ở TA là một cảnh không tốt đẹp lắm chuyện này bên phía CA chắc cũng sẽ có cuộc nói riêng với vợ chồng bà Mai .

    Trả lờiXóa
  13. Vụ án loạn luân tại Tịnh thất Bồng Lai: Mẹ của những đứa trẻ "mồ côi" sống cùng ông Lê Tùng Vân là ai?
    Mới đây, vào ngày 5/1, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố cùng lúc ba tội danh liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.
    Ông Lê Tùng Vân có mẫu ADN trùng khớp với nhiều người ở "Tịnh thất Bồng Lai"
    Qua điều tra ban đầu xác định ADN của ông Vân trùng khớp với một số người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai.

    Tuy nhiên, trước khi bị khởi tố, Lê Tùng Vân từng nhiều lần khẳng định mình hơn 90 tuổi, cả một đời tu, không vợ, không con.

    Một cán bộ Công an tỉnh Long An cũng cho biết trên tờ Công an nhân dân, bước đầu xác định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số đứa bé được nuôi dưỡng ở Tịnh thất Bồng Lai và mẹ của các bé cũng ở cùng. Hiện các tội danh trên của ông Vân đang được củng cố hồ sơ xử lý.

    "Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân và Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vân. Những người liên quan trong Tịnh thất Bồng Lai này cũng đang được củng cố hồ sơ xử lý"

    Trả lờiXóa
  14. Vì sao Diễm My có cơ hội quen biết ông Lê Tùng Vân?
    Mới đây, thông tin ông Lê Tùng Vân - chủ cơ sở thờ tự tại "Tịnh thất Bồng Lai" (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) bị khởi tố loạt tội danh đã nhận về sự quan tâm lớn.

    Đặc biệt, theo tiết lộ ban đầu từ cơ quan chức năng, ADN của "thầy ông nội" trùng khớp với một số người đang sống trong "Tịnh thất". Đến đây, nhiều người tò mò về mối quan hệ đặc biệt của ông Vân với những người này.
    Ngoài ra, dân mạng cũng đang ngóng chờ thông tin về cô gái tên Diễm My (SN 1999, sinh sống tại TP. HCM), từng có khoảng thời gian tu tập tại "Tịnh thất Bồng Lai".

    Bởi sau khi quyết định đến đây "quy y", gia đình của My đã mất liên lạc với con gái. Bố mẹ cô gái đã sử dụng đủ các nguồn từ công an, Youtuber, thám tử,... thậm chí treo thưởng 1 tỷ cho ai tìm được con nhưng kết quả nhận về đều "vô vọng".
    Hiện một bộ phận dân mạng đang rất tò mò về việc vì sao Diễm My lại quen và nhất quyết bỏ gia đình đến chỗ ông Lê Tùng Vân tu tập, để rồi không rõ tung tích.

    Trước đó, xuất hiện tại một sự kiện ở Bình Dương, chị họ của Diễm My từng lộ diện. Cô gái này đã kể về quá trình mình và em họ gặp Huyền Trân - thí sinh The Voice Kid.
    Cô gái này cho hay khi mới quen, không biết Huyền Trân là người đến từ "Tịnh thất Bồng Lai" mà chỉ biết cô là thí sinh của The Voice Kid.

    "Khi thấy Huyền Trân tham gia 'The Voice Kid, mình đã hâm mộ em ấy'. Ngoài giọng hát, chính hoàn cảnh mồ côi không cha không mẹ của Trân khiến mình cảm mến.

    Sau này, nhân chuyến từ thiện tại Vũng Tàu vào tháng 4/2019, có sự góp mặt của Huyền Trân nên mình mới rủ My đi cùng. Bởi em họ mình là người sống nội tâm, ít tiếp xúc với mọi người nên muốn em ra ngoài khuây khỏa", người này kể.
    Kết thúc chuyến từ thiện, cả 2 chị em được mời về "Tịnh thất Bồng Lai" chơi. Tại đây, họ có cuộc trò chuyện vài tiếng với ông Lê Tùng Vân. Sau đó vì bận việc học và đi làm nên cô gái này không quay lại "Tịnh thất" nữa.

    Về phía Diễm My, trên mạng xã hội từng xuất hiện clip cô đến "Tịnh thất Bồng Lai" để tu tập và được "thầy ông nội" đặt cho biệt danh Ngọc Tiên. Mặc dù bố mẹ nhiều lần dùng các biện pháp khác nhau để thuyết phục con gái về nhà nhưng không có hiệu quả.
    Thậm chí, khi báo đài đăng tin tức về "Tịnh thất Bồng Lai" là một cơ sở có dấu hiệu lừa đảo, phạm pháp, Diễm My từng cho rằng chính bố mẹ là người đứng sau nói xấu "Tịnh thất". Khi ấy, cô gái trẻ còn đòi đoạn tuyệt huyết thống nếu bố mẹ còn ngăn cản mình "xuất gia".

    Sau này, không hiểu vì lý do gì Diễm My được cho là đã rời "Tịnh thất", gia đình cũng mất tin con kể từ đó.

    Trước đó, trả lời trên báo chí, một "tu sĩ" của "Tịnh thất Bồng Lai" từng lên tiếng xác nhận Diễm My có khoảng thời gian tu tập tại đây. Tuy nhiên, cô gái này chỉ ở đó một thời gian rồi rời đi.

    Mới đây, một số diễn đàn xuất hiện thông tin đã tìm được Diễm My và một đứa trẻ trong hầm bí mật của "Tịnh thất". Họ còn đồn rằng cô gái trẻ 23 tuổi đã sinh con với "thầy ông nội".

    Tuy nhiên, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị trong đêm 6/1, bà Đoàn Thị Tuyết Mai - mẹ ruột Diễm My thông báo lại rằng hiện vẫn chưa tìm thấy con gái.

    "Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Diễm My. Người ta gọi điện tới nhưng cuối cùng chúng tôi không liên lạc được. Đây không phải là cuộc gọi từ cơ quan chức năng. Hiện tại, gia đình tôi vẫn đang đợi thông tin từ chính quyền", bà Mai cho hay.

    Trả lờiXóa
  15. Đồng Thị Kim Thanhlúc 11:00 7 tháng 1, 2022

    Tôi tin là ĐÃ TÌM THẤY DIỄM MY!
    Cơ quan Công an đã gọi điện thông báo cho ông Võ Văn Thắng để ông đỡ lo.
    Đó là sự thật.
    Nhưng Cơ quan Công an không muốn ông Thắng đến gặp Diễm My ngay vì Công an cũng cần lấy lời khai ngay với Diễm My. Qua thời gian dài bị Tịnh thất Bồng lai quản thúc, tâm lý Diễm My chắc chắn ko ổn định. Cơ quan chức năng cần có thời gian và biện pháp chuyên môn làm tâm lý Diễm My ổn định trở lại.
    Nếu cha mẹ Diễm My đến gặp Diễm My ngay bây giờ thì sẽ làm cản trở công việc của cơ quan chức năng.
    Ngoài ra, cơ quan chức năng còn đang muốn bảo vệ cho chính vợ chồng ông Thắng+ bà Mai. Nếu công bố công khai chuyện "đã tìm được Diễm My" thì chắc chắn báo chí, người hiếu kỳ sẽ bu lại vợ chồng ông Thắng. Ông bà sẽ không còn bình yên nữa!

    Trả lờiXóa
  16. Đồng Thị Kim Thanhlúc 11:17 7 tháng 1, 2022

    Các bạn cũng không nên băn khoăn v/v Tại sao chỉ có 1 trang Kết quả giám định ADN Lê Tùng Vân được hé lộ một cách không chính thức?
    Tất nhiên trang Kết luận giám định này được đưa ra ngoài bởi thành viên Ban chuyên án. Ta biết, bản Kết luận giám định này thực hiện từ tháng 7/2020- thời điểm Tịnh thất Bồng lai bị đưa đi cách li vì Covid.

    Những mẫu sinh phẩm này cũng được Công an gửi đi giám định ADN.
    Đây mới chỉ là TÀI LIỆU TRINH SÁT trong Nghiệp vụ điều tra. TÀI LIỆU TRINH SÁT thì không thể làm CHỨNG CỨ trong Hồ sơ Vụ án Hình sự, bởi nó được thực hiện trước khi có khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
    Do vậy, chắc chắn bây giờ, sau khi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan Công an tỉnh sẽ có Quyết định Trưng cầu Giám định theo thủ tục tố tụng hình sự.
    Kết quả Giám định theo Trưng cầu Giám định này mới là CHỨNG CỨ để đưa vào Hồ sơ vụ án hình sự.

    Trả lờiXóa
  17. Phùng Văn Nghĩalúc 13:10 7 tháng 1, 2022

    Chủ trang Google.tienlang đều là các cựu nữ sinh Luật, nay đã là các chuyên gia Luật, nên quy tụ về đây nhiều chuyên gia pháp luật.
    Vì vậy, bạn đọc thích vào Google.tienlang không chỉ vì bài viết hay và đúng của chủ trang mà còn vì các bình luận của các chuyên gia pháp luật như 2 ý kiến trên của chuyên gia Đồng Thị Kim Thanh.
    Đọc thông tin về vụ Tịnh thất Bồng lai ngay trên báo chí chính thống tôi cũng thấy rối.
    Báo này nói thế này, báo khác nói lại khác.
    Ví dụ, báo Công an Nhân dân viết ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN LÊ TÙNG VÂN THEO 3 TỘI DANH, TRONG ĐÓ CÓ TỘI LOẠN LUÂN!
    Nhưng báo Lao động lại nói mới chỉ có quyết định khởi tố vụ án chứ chưa có QĐ khởi tố bị can!
    Cảm ơn Google.tienlang!
    Cảm ơn chuyên gia Đồng Thị Kim Thanh!

    Trả lờiXóa
  18. Hôm nay, Công an Long An chính thức công bố: ĐÃ QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ 4 BỊ CAN, BẮT GIAM 3; RIÊNG LÊ TÙNG VÂN THÌ CẤM ĐI KHỎI NƠI CƯ TRÚ
    Khởi tố ông Lê Tùng Vân và 3 đối tượng ở “Tịnh thất Bồng Lai”
    Thứ Sáu, 11:20, 07/01/2022


    VOV.VN - 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai” bị khởi tố gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương.

    Liên quan đến vụ việc tại “Tịnh thất Bồng Lai”, sáng nay (7/1), Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, bố sung, sửa đổi năm 2017 và bắt tạm giam 3/4 đối tượng.
    Cả 4 bị can cùng cư trú tại "Tịnh thất Bồng Lai", "Thiền am bên bờ vũ trụ", ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công an huyện Đức Hòa cũng ra quyết định bắt tạm giam đối với 3 bị can: Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

    Trước đó, ngày 3/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" đối với những người ở Tịnh thất Bồng Lai.

    Ngày 4/1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang và tổ chức khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số người sinh sống tại đây để xác định phạm vi hoạt động của các đối tượng có liên quan. Quá trình thực hiện có sự tham gia, chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa mời 14 đối tượng có liên quan tại hộ bà Cao Thị Cúc về trụ sở huyện Đức Hòa làm việc.

    Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định./.

    https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-ong-le-tung-van-va-3-doi-tuong-o-tinh-that-bong-lai-post916731.vov

    Trả lờiXóa
  19. Cũng trên báo VOV còn có bài cũng đăng sáng nay:

    Vụ "Tịnh thất Bồng lai": 90 tuổi bị khởi tố 3 tội danh, Lê Tùng Vân chịu bao nhiêu năm tù?
    Thứ Sáu, 05:28, 07/01/2022

    VOV.VN - Theo luật sư Diệp Năng Bình, người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Do đó, khi quyết định hình phạt, Tòa án sẽ xem xét áp dụng các tình tiết này để quyết định hình phạt cho bị cáo.
    Những ngày gần đây, dư luận rúng động trước những thông tin liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, tên gọi mới là Thiền am bên bờ vũ trụ (Long An). Tịnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở tu hành hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Cơ sở này là của gia đình bà Cao Thị Cúc (trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xây dựng nhà riêng để ở, sau đó tự ý vận chuyển tượng Phật, các đồ thờ cúng vào để biến nơi này thành một cơ sở thờ tự bất hợp pháp.

    Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng lai"
    Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng lai"
    Tịnh thất Bồng Lai và Thiền am bên bờ vũ trụ đã gây hiểu nhầm và ngộ nhận tên cơ sở Phật giáo, khiến người dân và cộng đồng Phật giáo rất bức xúc. Nơi đây, cũng đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

    Đặc biệt, nhóm người tại “Tịnh thất Bồng Lai” đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau, đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Với kết quả giám định ADN mà cơ quan điều tra đang có được thì việc khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân là có cơ sở.

    Trao đổi với phóng viên VOV, luật sư Diệp Năng Bình, văn phòng Luật Tinh Thông Luật (đoàn luật sư Hà Nội) nhận định, quyền con người nói chung, quyền “tự do tôn giáo, tín ngưỡng” nói riêng là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ bởi pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Song, hiện nay có không ít các trường hợp lợi dụng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng này để làm các việc mờ ám, trục lợi cho bản thân, suy đồi về đạo đức và lối sống kiến dư luận xã hội căm phẫn.

    Theo luật sư Bình, ở Việt Nam, để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, Điều 24 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài ra, pháp luật cũng bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình. Do đó hành vi phạm tội của bị can nếu có đã xâm phạm đến chế độ hôn nhân và gia đình được pháp luật ghi nhận, làm ảnh hưởng tới các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc cũng như đem lại những hệ lụy về giống nòi.

      “Tội loạn luân hiệu nay được quy định tại Điều 184 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”- luật sư Bình nhận định.

      Theo vị luật sư này, để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân, cơ quan điều tra cần phái xác định rõ hành vi giao cấu là thuận tình, không có dấu hiệu dùng vũ lực hoặc cưỡng ép và được thực hiện với người từ đủ 16 tuổi trở lên. Trong trường hợp tuy hành vi giao cấu giữa những người nói trên là thuận tình, nhưng nếu hành vi đó được thực hiện đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân mà phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với trẻ em (điểm c khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015),

      Trong trường hợp hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác, thì tuỳ trường hợp người thực hiện hành vi đó phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm (điểm e khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015) hoặc tội hiếp dâm trẻ em (điểm a khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015); nếu hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu lợi dụng quan hệ lệ thuộc khiến bên kia phải miễn cưỡng cho giao cấu, thì tuỳ trường hợp người thực hiện hành vi đó phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng dâm (điểm d khoản 2 Điều 143 Bộ luật Hình sự 2015) hoặc tội cưỡng dâm trẻ em (điểm a khoản 2 Điều 144 Bộ luật Hình sự 2015); trong mọi trường hợp hành vi loạn luân được thực hiện đối với trẻ em dưới 13 tuổi, thì người thực hiện hành vi loạn luân phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm trẻ em (điểm a khoản 2 Điểu 142 Bộ luật Hình sự 2015)

      Đối với hành vi dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin giả (không đúng sự thật) nhưng làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội vì cho rằng các đứa trẻ là trẻ mồ côi nhưng thật ra là chính con của bị can Vân để mọi người thương tình quyên góp, ủng hộ tài sản...luật sư Bình cho rằng, đây là hành vi có dấu hiệu của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017. Mức cao nhất của tội này có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Do đó, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ số tiền mà bị can chiếm đoạt để có cơ sở định khung hình phạt.

      Xóa
    2. Riêng trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân, mức xử phạt cao nhất là 3 năm tù giam. Trường hợp cùng phạm tội này nhưng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì có thể bị xử phạt cao nhất là 7 năm tù giam theo Điều 331 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

      Đối với câu hỏi "ông Lê Tùng Vân đã 90 tuổi thì có được giảm trách nhiệm hình sự hay không?", luật sư Bình phân tích: Luật Người cao tuổi – Luật số 39/2009/QH12, quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

      Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 không có Chương, mục riêng để quy định riêng người cao tuổi phạm tội hay người cao tuổi là đối tượng bị xâm hại, nhưng các quy định để đảm bảo xử lý người cao tuổi phạm tội hình sự hay người cao tuổi là người bị xâm hại, đã được quy định tại các Điều luật tương ứng; theo đó người từ đủ 70 tuổi trở lên thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật hình sự. Cụ thể, về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 0 khoản 1 Điều 52 BLHS. Do đó, khi quyết định hình phạt, Tòa án sẽ xem xét áp dụng các tình tiết này để quyết định hình phạt cho bị cáo./.
      https://vov.vn/phap-luat/vu-tinh-that-bong-lai-90-tuoi-bi-khoi-to-3-toi-danh-le-tung-van-chiu-bao-nhieu-nam-tu-post916530.vov

      Xóa
  20. Về việc bảo đảm quyền hợp pháp, danh tính, thân nhân của nhóm trẻ em, trong đó có nhiều em nhỏ, ông Nam cho biết: "Trẻ em vẫn có quyền được hưởng các quyền lợi bình thường, được đối xử bình đẳng và được pháp luật bảo vệ danh tính, nhân thân. Bố mẹ, người khác vi phạm sẽ bị xử lý trước pháp luật".
    Đại diện Cục Trẻ em cũng khẳng định, lỗi lầm của người lớn không liên quan đến trẻ em và sự việc các em bé tại đây bị các đối tượng trục lợi bất chính đã có cơ quan công an xử lý. Pháp luật có quy định rõ việc lộ bí mật thông tin của các em bé tại đây sẽ bị xử phạt.
    Về việc bảo đảm quyền hợp pháp, danh tính, thân nhân của nhóm trẻ em, trong đó có nhiều em nhỏ, ông Nam cho biết: "Trẻ em vẫn có quyền được hưởng các quyền lợi bình thường, được đối xử bình đẳng và được pháp luật bảo vệ danh tính, nhân thân. Bố mẹ, người khác vi phạm sẽ bị xử lý trước pháp luật".
    Ông Nam cho rằng, hiện trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông đưa quá chi tiết về tên, tuổi của các bé; tên tuổi mẹ ruột của các em bé tại Tịnh Thất Bồng Lai như vậy vi phạm điều 31, Nghị định 130/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
    Từ 1/1/2022, tiết lộ thông tin trẻ em không được phép bị phạt 20-30 triệu đồng
    Theo Điều 31, Nghị định 130/2021/NĐ-CP, hành vi công bố, tiết lộ một trong các thông tin mà không được sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, người giám hộ của trẻ em và trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.
    Thông tin bao gồm: Tên, tuổi; đặc điểm nhận dạng cá nhân; thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án; hình ảnh cá nhân; thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em; tài sản cá nhân; số điện thoại; địa chỉ thư tín cá nhân; địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán; địa chỉ, thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em; thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. G.TL tự nhận là chuyên gia pháp luật mà sao lại phạm luật.

      Xóa
    2. không nói rõ thì sao biết đứa nào là con ông lê tùng vân????
      Nói rõ ra mà còn lùng bùng, chưa biết đứa nào vào đứa nào nữa kìa!
      Phải xem sơ đồ chứ nếu ko bị văng não!!

      Xóa
  21. Chào Anh rận xĩ Mạnh Huỳnh!
    Lâu lắm rồi anh mới trở lại và vẫn giọng điệu phản động như xưa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh bò xĩ Hoàng. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh và anh chẳng tiến hóa được chút nào. Thương thay!

      Xóa
  22. Lại anh rận xĩ mạnh huỳnh!!!!
    Báo Tuổi trẻ ko bằng báo Công an Nhân dân:
    =-=
    Khởi tố người đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai”, xem xét hành vi… loạn luân
    Ông Lê Tùng Vân người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" bị khởi tố, xem xét 3 tội danh gồm: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.
    Sau khi khởi tố vụ án, đưa một số người liên quan ở "Tịnh thất Bồng Lai" hay còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ" về trụ sở, củng cố chứng cứ, xác định các tội danh, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An cho biết, đang xem xét 3 tội danh đối với ông Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh), người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" tọa lạc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

    3 tội danh mà ông Vân bị xem xét gồm: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.
    Theo một cán bộ Công an tỉnh Long An, các tội danh trên đang được củng cố hồ sơ xử lý. Bước đầu xác định kết quả giám định ADN của ông Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tịnh thất, nơi có mẹ của các bé ở cùng. Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân và Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vân. Những người liên quan trong Tịnh thất Bồng Lai này cũng đang được củng cố hồ sơ xử lý.
    https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-nguoi-dung-dau-tinh-that-bong-lai-xem-xet-hanh-vi-loan-luan-i640455/

    Trả lờiXóa
  23. Báo VietNamNet nè, anh rận xĩ mạnh huỳnh ơi ời:
    ====
    Hé lộ gây sốc về chuyện loạn luân tại "Tịnh thất Bồng Lai"
    07/01/2022 06:00 GMT+7
    Chuyện loạn luân tại "Tịnh thất Bồng Lai" dần hé lộ. Việc này đã khiến nhiều người sốc và đã có một số người lên tiếng tố cáo.
    Kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi.

    Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có ba con với ít nhất hai người con gái ruột của ông.

    Một nguồn tin nói rằng, “kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là… cú sốc lớn với cộng đồng. Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng”.

    Đã có nhiều nhân chứng lên tiếng về việc ông Lê Tùng Vân có mối quan hệ với nhiều người phụ nữ từ thời ở Trại dưỡng lão – cô nhi Thánh Đức ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh cho đến khi ở Tịnh thất Bồng Lai. Điển hình là trường hợp Lê Thanh Minh Tùng, người xuất hiện trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng cách đây không lâu.

    Kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi.

    Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có ba con với ít nhất hai người con gái ruột của ông.

    Một nguồn tin nói rằng, “kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là… cú sốc lớn với cộng đồng. Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng”.

    Đã có nhiều nhân chứng lên tiếng về việc ông Lê Tùng Vân có mối quan hệ với nhiều người phụ nữ từ thời ở Trại dưỡng lão – cô nhi Thánh Đức ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh cho đến khi ở Tịnh thất Bồng Lai. Điển hình là trường hợp Lê Thanh Minh Tùng, người xuất hiện trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng cách đây không lâu.

    Anh Tùng thông tin rằng, anh là… sản phẩm loạn luân giữa ông Lê Tùng Vân và em gái ruột. Lúc nhỏ, anh Tùng từng sống tại trại dưỡng lão –cô nhi Thánh Đức, hứng chịu những trận đòn, bạo hành của ông Vân và chứng kiến ông qua lại với rất nhiều người đàn bà.

    Ông Lê Tùng Vân đã công khai phủ nhận mối quan hệ với anh Tùng, nói rằng anh là con nuôi của người em gái của ông. Anh Tùng tuyên bố, sẵn sàng làm xét nghiệm ADN với ông Vân.

    Ngoài ra, anh Tùng còn công bố rằng, những người sống chung với ông Vân từ trước đến nay như Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Huyền Trang, Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Trùng Dương… đều là con ruột của ông Vân.

    Anh cũng nói, những người vợ của ông Vân và những người đàn bà mà ông có qua lại trai gái khi sống chung với nhau thì có điều kỳ lạ là không lời qua tiếng lại, đời ai nấy sống.

    Nguồn tin còn đề cập đến một trường hợp điển hình là bà Lê Thanh Huyền Trang (29 tuổi).

    Bà Huyền Trang có khai báo địa chỉ cư trú chính là địa chỉ của Trại dưỡng lão – cô nhi Thánh Đức trước đây và sau đó theo ông Vân về sống ở Tịnh thất Bồng Lai đến giờ.

    Trong hai năm 2014 và 2015, bà Huyền Trang sinh hai đứa trẻ. Trong khai sinh thể hiện Huyền Trang là mẹ, nhưng không có tên cha.

    Khi được hỏi về văn bản phát tán trên mạng thể hiện Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM có thông báo kết quả giám định ADN từ mẫu tế bào niêm mạc miệng của những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai, qua đó cho thấy ông Lê Tùng Vân có quan hệ cha con với 11 người, lớn nhất 22 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi thì nguồn tin nói “không bình luận và chờ kết quả điều tra”.

    Cách đây vài ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để điều tra nhiều tội danh đối với những người sống ở Tịnh thất Bồng Lai để điều tra về các hành vi loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

    Công an Long An cho biết, quá trình điều tra đang tiến hành và sẽ sớm cung cấp thông tin đến báo chí, dư luận.

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/he-lo-gay-soc-ve-chuyen-loan-luan-tai-tinh-that-bong-lai-807016.html

    Trả lờiXóa