Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

BẠN ĐỌC GOOGLE.TIENLANG VỀ LÙM XÙM ĐÀM VĨNH HƯNG & NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG

 

Sau khi có Thông báo của Bộ Công an v/v Không khởi tố Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành...., tại bài BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG CHÚC MỪNG CÁC NGHỆ SĨ ĐƯỢC BỘ CÔNG AN MINH OAN đã có một cuộc tranh luận khá gay cấn.

Mở đầu, bác Người Đất thép- một Bạn đọc đáng kính và lâu năm của Google.tienlang nêu quan điểm:

NGƯỜI ĐẤT THÉP 15:28 24 tháng 1, 2022

Bà Hằng hay thì ít, dở thì nhiều.

Chị Nguyễn Thị Huyền trao đổi lại:

Nguyễn Thị Huyền17:20 24 tháng 1, 2022

Tôi thì cho rằng, khách quan mà nói, bà Nguyễn Phương Hằng, nếu bỏ ra chuyện "nói dài nói dai nói dại", thì cũng đã có công rất lớn:
1. Là người đầu tiên lên tiếng về Thần y rởm Võ Hoàng Yên. Võ Hoàng Yên đã hàng chục năm trời lừa đảo dưới cái mác Thần y. Chính Hoài Linh cùng nhiều quan chức ở Hà Tĩnh, ở Quảng Ngãi... đã tiếp tay cho Võ Hoàng Yên lừa đảo. Cả chục năm trời không có ai dám lên tiếng, cơ quan chức năng, kể cả công an, y tế... cũng không phát hiện ra được.
Chỉ khi Nguyễn Phương Hằng lên tiếng thì mọi cơ quan tổ chức, báo chỉ ăn theo bà Hằng cùng lên tiếng....
Nên nhớ là Công an KHÔNG KHỞI TỐ VÕ HOÀNG YÊN chỉ vì cái đơn của bà Nguyễn Phương Hằng sơ sài, chưa đủ chứng lý làm căn cứ khởi tố Võ Hoàng Yên về chuyện tiền bạc giữa bà Hằng với Võ Hoàng Yên.

2. Vụ Tịnh thất Bồng lai nếu không có bà Hằng thì chắc sẽ bị chìm xuồng.
Nếu bà Hằng không lan man sang những vụ khác, chỉ tập trung vào 2 vụ này thì hay biết mấy!

Vậy là ngay lập tức có hàng loạt ý kiến:

  1. 1. Tôi nhất trí ý kiến bạn NAM BỘ.
    2. Tôi chỉ thấy bà Hằng có công đến Tịnh thất Bồng Lai, như còm trên kia.
    3. Tôi chê bà Hằng dở khi kiện tụng lung tung, toàn kiện ko đúng.
    4. Vụ bà Hằng kiện ông Võ Hoàng Yên, tôi ko nắm rõ vì sao nói ông Yên lừa đảo nhiều người mà khi bà Hằng kiện ông Yên ko ai lên tiếng kiện theo (hay tôi ko đọc được thông tin này). Vụ bà Hằng bị ông Yên lừa gạt ko có chứng lý rõ ràng, bà Hằng kiện là kiện cách gì vậy? Trong khi bà Hằng thuê nhiều luật sư làm cố vấn pháp lý!
    5. Bà Hằng sẽ đối mặt với những vụ kiện ngược lại của những người bị bà Hằng kiện họ.

  2. Cụ Thép viết:
    "4. Vụ bà Hằng kiện ông Võ Hoàng Yên, tôi ko nắm rõ vì sao nói ông Yên lừa đảo nhiều người mà khi bà Hằng kiện ông Yên ko ai lên tiếng kiện theo (hay tôi ko đọc được thông tin này). Vụ bà Hằng bị ông Yên lừa gạt ko có chứng lý rõ ràng, bà Hằng kiện là kiện cách gì vậy? Trong khi bà Hằng thuê nhiều luật sư làm cố vấn pháp lý!"

    Đúng là Cụ Thép không được thông tin thật!
    Bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng vụ Võ Hoàng Yên có 2 phần chính:
    - Phần 1 là Tố cáo (bằng cách LiveStream) "Thần y" Võ Hoàng Yên là Thần y rởm.
    Ngay sau đó, cơ quan công an, báo chí ăn theo bà Hằng lần ra chuyện đúng là Võ Hoàng Yên là thần y rởm. Công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh những người đã được Võ Hoàng Yên chữ trị nhưng 100% đều chẳng có ai khỏi bệnh như Võ Hoàng Yên quảng cáo trước đó.
    Cụ Thép đọc bài này:

    https://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-quang-ngai-dieu-tra-xac-minh-nhung-nguoi-duoc-than-y-vo-hoang-yen-chua-benh-20210312160441142.htm

    Thậm chí Thủ tướng cũng phải ra văn bản chấn chỉnh "Nạn Thần y"
    Cụ Thép xem bài này:
    Thủ tướng chỉ đạo xử lý hiện tượng ‘thần y’ trên mạng xã hội
    https://tuoitre.vn/thu-tuong-chi-dao-xu-ly-hien-tuong-than-y-tren-mang-xa-hoi-20210330203911733.htm
    Sau sự lên tiếng của bà Nguyễn Phương Hằng, rất nhiều người cũng đã tố cáo Thần y rởm Võ Hoàng Yên lừa đảo, chữa bệnh làm chết chồng, con của họ.
    Cụ Thép xem bài này:
    Sau buổi làm việc với CA Tánh Linh, Ls Nguyễn Đình Kim: VỤ "THẦN Y" VÕ HOÀNG YÊN KHÔNG THỂ CHÌM XUỒNG!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/12/sau-buoi-lam-viec-voi-ca-tanh-linh-ls.html

    Đến nay, cơ quan công an chưa có kết luận về vụ này.

    - Phần 2 là Tố cáo (bằng Đơn Tố cáo) Võ Hoàng Yên Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của bà Hằng tiền tỉ
    Công an TP HCM đã trả lời bà Hằng KHÔNG KHỞI TỐ VÕ HOÀNG YÊN là trả lời vào phần này.
    Cháu cũng nghĩ rằng bà Nguyễn Phương Hằng quá say sưa LiveStream trên MXH, sao nhãng việc củng cố những chứng lý cho Phần 2 nên hồ sơ Phần 2 này chưa thuyết phục, chưa đủ chứng lý chứng minh Võ Hoàng Yên chiếm đoạt tiền tỉ của bà Hằng.

    1. Báo Vietnamnet đưa tin lúc 12:42 ngày 25-01-2022:

      "Đàm Vĩnh Hưng: Tôi thuê 7 luật sư sừng sỏ kiện người vu khống mình".
      Commant trên kia tôi nói có sai đâu. "Nhân nào - Qủa đó" luật nhân quả là như vậy.
      Công chúng có dịp theo dõi "cuộc chiến" lần thứ hai này do Đàm Vĩnh Hưng phản pháo "cuộc chiến" lần thứ nhất do bà Nguyễn Phương Hằng phát động, sẽ mang lại kết quả như thế nào? Tất nhiên là khiếu kiện dân sự chứ không có yếu tố cấu thành hình sự. (Mọi người cứ dự đoán như dự đoán bóng đá, nhưng có khác bóng đá: Bên nào thắng, thắng bao nhiêu tỷ chứ không phải bao nhiêu quả banh).

    2. "Sư Tử" N.P.H có tiềm lực tài chính mạnh hơn "Cọp" Đ.V.H, nhưng Đ.V.H. dám bỏ tiền thuê "7 luật sư sừng sỏ" để "đấu" với N.P.H. thì N.P.H. cũng đâu chịu thua, sẽ thuê chục luật sư "chơi" với Đ.V.H.?

      Cuộc tranh hùng này xem ra hao tiền tốn của cả đôi bên không ít. Chỉ có những đại gia mới "chơi" đậm như thế.

      Ai thắng, ai thua, chúng ta chờ xem.

  3. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến đồng tình với bạn đọc Lê Tùng Cắc Tùng Tùng dưới đây:
  4. Lê Tùng Cắc Tùng Tùng13:17 26 tháng 1, 2022
  5. Bạn Kiều Minh trên kia nói đúng, rằng Đàm Vĩnh Hưng thuê 7 luật sư sừng sỏ kiện người VU KHỐNG mình, tức là ĐVH muốn xử bằng Hình sự chứ không phải Dân sự như bác Thép nói.

    Mà xử Hình sự thì Chính ông P. Cục trưởng Cục CSHS- Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm đã nói rồi:
    Không có căn cứ xử lý hình sự bà Nguyễn Phương Hằng.
    10 luật sư hay 1000 luật sư cũng thế thôi!

    Luật sư là Thầy cãi, ai thuê thì họ nhận. Thuê 1 Ls thì 1 Ls nhận; thuê 1000 thì 1000 Ls nhận.

    Cũng như Tịnh thất Bồng Lai đang thuê 5 Ls cũng "sừng sỏ" cỡ Đặng Đình Mạnh đó.
    Fan Tịnh thất Bồng lai hoan hỷ rêu rao Có 5 Ls "sừng sỏ" thì cụ Lê Tùng Vân sẽ trắng án!
    5 Ls "sừng sỏ" này còn lên cả Đài "cuốc tế" RFA; còn làm Thỉnh nguyện thư lên Tổng thống Mẽo nhờ can thiệp "Giải cứu Lê Tùng Vân"....
    Kinh lắm!
    Công an Long An (ký Khởi tố bị can Lê Tùng Vân) sắp sửa bị GÔ CỔ bởi Cảnh sát Quốc tế hoặc FBI...

  6. Google.tienlang xin hỏi các bạn: Bạn ủng hộ quan điểm nào? Anh Đàm Vĩnh Hưng sẽ thắng hay ngược lại, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ thắng?

  7. Bùi Ngọc Trâm Anh

  8. ====

  9. Mời xem bài liên quan:

    1. GOOGLE.TIENLANG NHẬN XÉT VỀ LÙM XÙM NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG- NGUYỄN ĐỨC HIỂN- HÀN NI

    2. Cuối tuần: GỬI NHÀ BÁO ĐỨC HIỂN "BÀI CA SAO KÊ"

    3. GỬI BÁO PHÁP LUẬT TP HỒ CHÍ MINH: LẠI PHẢI CẢNH GIÁC VỚI BÁO CHÍ CỦA TA!

    4. BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM XUYÊN TẠC LỜI ÔNG LÊ DUẨN ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CHO TƯ TƯỞNG PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN DUY

    5. LẦN ĐẦU TIÊN THẤY MỘT BÀI BÁO TRÊN BÁO CHÍNH THỐNGNÓI CHÍNH XÁC VÀ ĐẦY ĐỦ VỀ TỊNH THẤT BỒNG LAI!...

    6. Từ kiến nghị của bà Nguyễn Phương Hằng: BỘ TT&TT BAN HÀNH CÔNG VĂN CHẤN CHỈNH BÁO CHÍ...

    7. Trả lời bà Nguyễn Phương Hằng: BÀ HÀN NI VỪA LÀ LUẬT SƯ VỪA LÀ NHÀ BÁO LÀ TRÁI LUẬT...

    8. GOOGLE.TIENLANG GÓP Ý VỚI BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG: NÓI ÍT THÔI!!!

    9. BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG CHÚC MỪNG CÁC NGHỆ SĨ ĐƯỢC BỘ CÔNG AN MINH OAN

    10. BẠN ĐỌC GOOGLE.TIENLANG VỀ LÙM XÙM ĐÀM VĨNH HƯNG & NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG

11 nhận xét:

  1. Like ý kiến Thầy Ông Ngoại Lê Tùng Cắc Tùng Tùng:
    --
    Lê Tùng Cắc Tùng Tùng13:17 26 tháng 1, 2022
    Bạn Kiều Minh trên kia nói đúng, rằng Đàm Vĩnh Hưng thuê 7 luật sư sừng sỏ kiện người VU KHỐNG mình, tức là ĐVH muốn xử bằng Hình sự chứ không phải Dân sự như bác Thép nói.

    Mà xử Hình sự thì Chính ông P. Cục trưởng Cục CSHS- Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm đã nói rồi:
    Không có căn cứ xử lý hình sự bà Nguyễn Phương Hằng.
    10 luật sư hay 1000 luật sư cũng thế thôi!

    Luật sư là Thầy cãi, ai thuê thì họ nhận. Thuê 1 Ls thì 1 Ls nhận; thuê 1000 thì 1000 Ls nhận.

    Cũng như Tịnh thất Bồng Lai đang thuê 5 Ls cũng "sừng sỏ" cỡ Đặng Đình Mạnh đó.
    Fan Tịnh thất Bồng lai hoan hỷ rêu rao Có 5 Ls "sừng sỏ" thì cụ Lê Tùng Vân sẽ trắng án!
    5 Ls "sừng sỏ" này còn lên cả Đài "cuốc tế" RFA; còn làm Thỉnh nguyện thư lên Tổng thống Mẽo nhờ can thiệp "Giải cứu Lê Tùng Vân"....
    Kinh lắm!
    Công an Long An (ký Khởi tố bị can Lê Tùng Vân) sắp sửa bị GÔ CỔ bởi Cảnh sát Quốc tế hoặc FBI...

    Trả lờiXóa
  2. Kiều Nguyệt Phươnglúc 19:31 28 tháng 1, 2022

    Đa số bạn đọc của Google.tienlang đồng tình với bạn đọc Lê Tùng Cắc Tùng Tùng=> Có ngĩa là Lê Tùng Cắc Tùng Tùng ĐÚNG!
    Cũng như ở các bài liên quân đến Cục Trẻ em
    ÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC TRẺ EM CHƯA HIỂU NGHỊ ĐỊNH 130/2021 KHI GỬI CÔNG VĂN SỐ 10 "YÊU CẦU GỠ HÌNH ẢNH TRẺ EM TỊNH THẤT BỒNG LAI" SAI ĐỊA CHỈ
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/01/ong-cuc-truong-cuc-tre-em-chua-hieu.html
    Công văn của Cục Trẻ em gửi Cục Ân toàn Thông tin từ ngày 11/1/22. Hôm nay là 28/1/22. 17 ngày trôi qua.
    Đã thấy Cục An toàn thông tin trả lời chưa?
    Từ ngày 14/1/22, Bạn đọc Nguyễn Thị Huyền đã khẳng định chính xác: "Tớ mà là Cục trưởng Cục An toàn Thông tin của Bộ TT&TT thì tớ chả thèm trả lời cái CV số 10 của Cục Trẻ em vì nó gửi sai địa chỉ! "
    Nguyễn Thị Huyền13:12 14 tháng 1, 2022
    Rận xĩ mạnh huỳnh12:20 14 tháng 1, 2022 ơi!
    Cái gì mà cậu lớn lối ???

    Cậu đọc kỹ lại cái Công văn số 10 của Cục Trẻ em đi!
    Đó chỉ là cái Công văn hành chính của 1 cơ quan tép ở Bộ LĐ-TBXH (chứ ko phải ý kiến cấp Bộ) và cũng chỉ là ĐỀ NGHỊ với Cục An toàn Thông tin của Bộ TT&TT (chứ không phải đề nghị với Bộ TT&TT).
    ĐỀ NGHỊ này của Cục Trẻ em có được Cục An toàn thông tin chấp nhận hay không thì còn chờ!
    Tớ mà là Cục trưởng Cục An toàn Thông tin của Bộ TT&TT thì tớ chả thèm trả lời cái CV số 10 của Cục Trẻ em vì nó gửi sai địa chỉ!
    Chức năng nhiệm vụ của Cục ATTT là vấn đề An toàn Thông tin chứ không phải đi xử phạt các kênh YouTube và các trang face.
    Việc xử phạt đã có Thanh tra Bộ.
    Xem văn bản này:
    QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC AN TOÀN THÔNG TIN
    https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2036-QD-BTTTT-2019-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Cuc-An-toan-thong-tin-429923.aspx

    Trả lờiXóa
  3. Buồn cười với nhận xét của nhiều kênh fan Tịnh Thất Bồng lai.
    Tịnh thất Bồng Lai đang thuê 5 Ls cũng "sừng sỏ" cỡ Đặng Đình Mạnh đó.
    Fan Tịnh thất Bồng lai hoan hỷ rêu rao Có 5 Ls "sừng sỏ" thì cụ Lê Tùng Vân sẽ trắng án!
    5 Ls "sừng sỏ" này còn lên cả Đài "cuốc tế" RFA; còn làm Thỉnh nguyện thư lên Tổng thống Mẽo nhờ can thiệp "Giải cứu Lê Tùng Vân"....
    Kinh lắm!
    Công an Long An (ký Khởi tố bị can Lê Tùng Vân) sắp sửa bị GÔ CỔ bởi Cảnh sát Quốc tế hoặc FBI...
    Nên nhớ:
    Công an vẫn đang điều tra tội Loạn luân ở Tịnh thất Bồng lai.
    Xem video clip của Đài PTTH Long An

    https://www.youtube.com/watch?v=xEgI61oWGuY

    Trả lờiXóa
  4. Nếu Kiện Dân sự theo gợi ý của bác Người Đất thép thì…
    Luật sư Giang Nguyễn- Đoàn Luật sư Hà Nội gọi tên đích danh Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, thách thức cả 2 nghệ này
    Ngày 21/1 vừa qua, Bộ Công an đã thông báo kết quả điều tra từ thiện của các nghệ sĩ gồm Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa…Theo kết quả điều tra, các nghệ sĩ này đều khong có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.
    Ngay sau khi thông tin này được công bố, Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn cho biết anh sẽ thẳng thắn làm việc với cơ quan chức năng để xử lý những cá nhân, tập thể đã vu khống, xúc phạm đến danh dự và uy tín của anh trong suốt thời gian qua.
    Trước tuyên bố này, mới đây, trên trang cá nhân 1 luật sự đã đăng tải bài viết thách thức gây xôn xao CĐM. Cụ thể, người này viết:
    “Bây giờ tôi sẽ đưa ra một thách thức này với Đàm Tướng Cướp, Thủy Tề, Trấn Lột, Hề Lũ: hãy kiện G.N cùng những người đã lên tiếng nói mạnh mẽ tố cáo ăn chặn từ thiện ra tòa dân sự. Tại đây tôi sẽ chứng minh bọn này ăn chặn từ thiện như thế nào? Lúc đó từng đứa sẽ phải giải trình với tòa dân sự nhận bao nhiêu chi bao nhiêu còn bao nhiêu đút túi. Cho dù BCA có kết luận không khởi tố, nhưng BCA không cáo bạch toàn bộ sao kê đầy đủ của từng đứa. Căn cứ mà BCA dựa vào là các báo cáo của địa phương. Nếu ra tòa dân sự, thì các địa phương cũng phải đến tòa để giải trình là các xác nhận kia dựa vào đâu và có giá trị pháp lý không?
    Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên cùng đồng bọn dám kiện G.N ra tòa dân sự không?
    Tôi rất khoái làm vụ này tới cùng bằng con đường pháp luật dân sự. Nếu vụ án này được xử tại tòa dân sự TP HCM thì các luật sư sẽ có rất nhiều tài liệu chứng cứ để mổ xẻ. Và sẽ là một Án Lệ rất hay bất chấp kết quả!”
    Trước đó, vị luật sư có tên G.N này từng nhiều lần tố cáo Công Vinh – Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn tiền từ thiện trên trang cá nhân thu hút được sự quan tâm của CĐM.
    Báo Đời sống& Pháp luật
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/techzvn/197-122-1-mot-luat-su-nhac-dich-danh-dam-vinh-hung-thuy-tien-thach-thuc-ca-2-nghe-si-gay-xon-xao-ylt552099.html

    Trả lờiXóa
  5. TIN HÓT NHẤT NGÀY 28/01/22: BẮT GIAM CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ BỘ NGOẠI GIAO
    Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

    Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an tối nay (28/1) xác nhận với VietNamNet, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao; Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại điều 354, bộ luật Hình sự.
    4 bị can gồm: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1974, quê quán Hà Nội), Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

    Ông Đỗ Hoàng Tùng (SN 1980, trú Hà Nội), Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao;

    Ông Lê Tuấn Anh (SN 1982, quê quán Hưng Yên), Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

    Ông Lưu Tuấn Dũng (SN 1987, trú Hà Nội), Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

    Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thì hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 4 bị can nêu trên.

    Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn Sin: Lê Tùng Vân ‘có tổng cộng 31 người con trong và ngoài nước’
    Đăng bởi MAI TRANG - 10:48 28/01/2022


    Nguyễn Sin tiếp tục vạch trần nhiều thông tin liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai: có tổng cộng 31 người con trong và ngoài nước, mưu đồ đối phó với chính quyền, tài khoản ảo để chạy seeding khen đám Tịnh Thất.
    Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Sin tiếp tục đăng bài chia sẻ về mối quan hệ giữa các thành viên trong Tịnh Thất Bồng Lai và vạch trần nhiều hoạt động sai trái của tổ chức này.

    nguyensin
    Lê Tùng Vân và các thành viên ở Tịnh Thất Bồng Lai
    nguyensin11
    Nguyễn Sin
    Cụ thể, Nguyễn Sin viết:

    ‘Hôm rồi ông giáo bế thầy ông nội, Face mình lại bị khoá 30 ngày nên không update cho quý anh chị thêm vài thông tin bên lề.

    Có vài việc vui vui như sau :

    Thầy Vân có tổng cộng 31 người con trong và ngoài nước. Một mớ tại Tịnh Thất thì các anh chị thấy rõ rồi, còn một mớ ở Cần Thơ, An Giang và phiêu bạt một số tỉnh nữa. Đáng nói, có những đứa con của ông LTV lại là sản phẩm “hấp diêm” chính cháu ruột của vợ mình khi cô này còn chưa tròn 18 tuổi. Đặc biệt, thầy Vân có 2 cô con gái quốc tịch Mỹ, 2 cô này được mẹ ruột dắt sang Mỹ từ bé, sau này khi phát hiện LTV là ba mình, hai cô thường xuyên qua lại, chuyển tiền về đóng góp cũng như kêu gọi kiều bào ở bên đó chuyển về cho Thiền Am với danh nghĩa ủng hộ trại trẻ mồ côi.

    Với tinh thần chống phá có sẵn từ trong trứng và với vai trò giúp sức từ xa thì chính 2 cô này là người kết nối cái động của ông LTV với một số tổ chức nước ngoài, người trực tiếp giao du với các tổ chức này để bày mưu đối phó với chính quyền mà cụ thể ở đây là CA huyện Đức Hoà … suốt 3 năm chính là Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên và Lê Thanh Minh Tú.

    Cậu Minh Tú năm xưa học FPT, sau về làm cho Viettel. Năm 2019 sau khi bị mình bóc tách vụ chia sẻ cũng như phát tán tài liệu chống phá từ các bài viết phản động, cậu Tú đã bị đuổi không kịp nhặt dép.

    Sau đó, cậu Tú này dùng hàng loạt tài khoản ảo để chạy seeding khen đám Tịnh Thất, tưng bốc vô điều kiện với mục đích lùa nhà hảo tâm cũng như các cô gái nhẹ dạ cả tin về sống tại nơi này. Tú cũng từng quấy rối, chửi bới những người nhân chứng được tôi tìm thấy và đứng lên tố cáo Thiền Am năm xưa, cụ thể là cô Tuyết, cô giáo năm xưa dạy học miễn phí cho đám trẻ tại Thánh Đức - Bình Chánh ( chỗ hồ cá trê tôi hay nhắc ).

    Ở thời điểm hiện tại sau khi Thiền Am vỡ trận, Tú một lần nữa tiếp tục dùng mọi thủ đoạn để liên lạc với các tổ chức xấu, tìm cách tung tin sai sự thật và bản chất của sự việc tại Tịnh Thất, hòng tìm kiếm sự ủng hộ và gây sức ép với lực lượng chức năng. Tú giờ như một người phát ngôn viên của Thiền Am và là cánh tay nối dài của Lê Tùng Vân thời điểm hiện tại.

    Chính vì lẽ đó nên gần đây liên tục có đám tâm thần kêu gào đòi chính quyền phải cư xử dân chủ dân quyền đối với đám lừa đảo, “hi.ếp dâm”, loạn luân như cái động Tịnh Thất.

    ____

    Như dự đoán của 3 năm trước, cô Diễm My bất chấp sự ngăn cản của gia đình cũng như dư luận và lao đầu vào Tịnh Thất Bồng Lai một cách mù quáng, giờ thì một chút tăm hơi cũng không một ai tìm thấy, kể cả CA.’

    Tài khoản này cũng chia sẻ lại bài đăng từ năm 2019 khi khẳng định: ‘Có ít nhất 3 thế hệ con của ông Lê Tùng Vân đang chung sống cùng mẹ ruột tại Tịnh Thất Bồng Lai.’

    sodoquanhequyetthong
    Sơ đồ huyết thống của Tịnh Thất Bồng Lai
    Tịnh Thất Bồng Lai nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng trong suốt thời gian vừa qua. Nơi đây được biết đến với nhiều hoạt động gây bức xúc kéo dài và đã bị cơ quan chức năng điều tra, quyết định khởi tố vào đầu tháng 1/2022. Theo đó, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố với 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tố chức, cá nhân và tội loạn luân.
    https://tuoitrexahoi.vn/719-122-4-nguyen-sin-thay-ong-noi-co-tong-cong-31-nguoi-con-trong-va-ngoai-nuoc-196007.html

    Trả lờiXóa
  7. Đàm Vĩnh Hưng và một số gừng sĩ không bị khởi tố là may rồi.
    Để chữa thẹn, Đàm bỏ ra chút xèng thuê 7 ls kiện lại...
    Chứ Đàm và ai ai cũng biết mùa bão lũ m Trung là cơ hội kiếm ko ít xèng của Đàm cũng như của MC LŨ ...
    Không phải ngẫu nhiên mà ông nghệ sĩ Duy Mạnh có bài hát nổi tiếng- "BÀI CA SAO KÊ" mà Google.tienlang tặng Nguyễn Đức Hiển với ca từ "Toàn thằng Tý, con Tèo/Mang cái danh nghệ sĩ..."
    Tại sao ai ai cũng khoái đi làm Từ thiện vậy?

    Lời bài hát:
    Nghệ sĩ làm từ thiện..Một khi đã khoe nhà khoe xe..Khoe là mình giàu có..Hãy sống sao cho đẹp..Chơi cái trò hô hào quyên góp..Mượn hoa thơm cũng phật..Đến khi bị phát hiện lại giật mình thon thót.

    Đưa tài khoản cá nhân lên trên mạng xã hội. Rồi hô hào quyên góp mục đích là kiếm tiền..Kiếm được 200 tỷ vội trả nợ ngân hàng..Làm cuốn sổ tiết kiệm tậu một con xe sang ..Sáng thì đi đánh bạc chiều lại báo con lô .Làm từ thiện 10 triệu còn bao nhiêu đớp hết . Ngày mai không có show. Cầu trời cho mưa lũ..Lại hô hào quyên góp..Mua một ít bánh kẹo..Đổi hẳn 1 cọc 500 phát cho bà con nghèo..Vừa phát vừa livestream diễn cái trò con mèo.. Toàn thằng Tý con Tèo mang cái danh nghệ sĩ..Mồm thì nói đạo lý nhưng lại rất lươn lẹo:

    :Tôi từ thiện bằng cái tâm

    :Tôi từ thiện bằng cái tâm

    :Từ thiện bằng cái tâm..thì đưa sao kê đây

    :Tôi từ thiện bằng cái tâm

    :Tôi từ thiện bằng cái tâm

    :Từ thiện bằng cái tâm thì đưa sao kê đây

    Trả lờiXóa
  8. "Từ thiện" là "nghề kiếm cơm" của đám gừng sĩ, nhà báo bẩn trong những năm qua.
    Có lẽ cần 1 Đề tài khoa học nghiên cứu nghiêm túc về "nghề kiếm xèng" này.
    Theo tôi nghĩ, ông Tổ của nghề "Mượn hoa thơm cúng Phật" này là bọn Việt Tân ở Mỹ khi chúng quyên góp tiền đồng bào hải ngoại để "lật đổ Cộng sản trong nước".
    Đầu tiên, chúng phải nghĩ ra cho được một lý do "hấp dẫn" và "sạch sẽ" để nhiều người u mê sẽ ủng hộ. Đối với đồng bào hải ngoại những năm 1980 thì "lật đổ Cộng sản trong nước" là chủ đề HOT.
    Ngày 30/4/1980, Mặt Trận Quốc gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam thành lập do Hoàng Cơ Minh làm chủ tịch Mặt Trận và đại tá Phạm Văn Liễu làm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hải ngoại.
    Năm 2001, tổ chức Mặt Trận chính thức công bố sự thật về cái chết của đề đốc Hoàng Cơ Minh. Năm 2004, tại Đức, tổ chức Mặt Trận tuyên bố giải tán và công khai hóa Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng (gọi tắt là Việt Tân). Đảng Việt Tân chủ trương đấu tranh "chấm dứt chế độ độc tài" bằng phương thức "đấu tranh bất bạo động" với tuyên bố "chủ trương tiến hành cuộc cách mạng bằng chính sức mạnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam để giải phóng đất nước thoát khỏi ách độc tài Cộng sản hầu có điều kiện chấm dứt tình trạng nghèo nàn và lạc hậu của đất nước".
    Việt Tân tập trung "nguồn lực", tài chính để "nuôi dưỡng" hàng trăm người chỉ làm công việc duy nhất là sống trên các diễn đàn, các trang mạng ảo để thực hiện chiêu trò đánh bóng, marketing cho Việt Tân.
    Phong trào quyên góp tiền bạc cho Việt Tân rất mạnh mẽ.
    Các cuộc vận động tài chính qua các "Phong trào Yểm trợ kháng chiến", "Đoàn Văn nghệ kháng chiến", với tiền quyên góp thu được bị nhiều người hải ngoại cho là dùng để "mở chuỗi cửa hàng Phở Hòa trên khắp nước Mỹ".
    Việc quyên góp tiền của Việt Tân bị bại lộ nên ngày nay, "nghề quyên góp xèng - "mượn hoa thơm cúng Phật" này phải biến tướng để phù hợp với hoàn cảnh mới nhưng bản chất cũng vẫn như thời Việt Tân.

    Trả lờiXóa
  9. Báo Người Lao động ngày 28-1-2022 - 19:11 đăng tin:

    "Trung tướng Tô Ân Xô nói gì về việc xử lý cá nhân tố cáo sai nghệ sĩ chiếm đoạt từ thiện?"
    "Ngày 28-1, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, báo chí đã đặt vấn đề cá nhân tố cáo sai nghệ sĩ chiếm đoạt từ thiện sẽ bị xử lý thế nào? Về vấn đề này, Trung tướng Tọ Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, nhấn mạnh nếu có hành vi vu khống sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự, tùy mức độ".

    Còn thêm nữa phía sau, các bạn vào đọc tiếp...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì đúng rồi, cụ Thép!
      "nếu có hành vi vu khống sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự, tùy mức độ... "
      Ai ai cũng có thể nói như vậy chứ không chỉ Trung tướng Tô Ân Xô.
      Nhưng vấn đề là bà Nguyễn Phương Hằng có VU KHỐNG hay KHÔNG?
      Để làm rõ vấn đề "có VU KHỐNG hay KHÔNG" này, cơ quan điều tra phải xác định được người đứng ra tố giác biết rõ nội dung mình tố cáo là không có thật nhưng vẫn cố tình gửi đơn, bịa đặt.

      Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, bên cạnh quyết định không khởi tố vụ án hình sự với tin báo, tố giác một số nghệ sĩ “ăn chặn” từ thiện, đơn vị này cũng không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự bà Nguyễn Phương Hằng.

      Luật sư Trần Xuân Tiền (Đoàn luật sư TP Hà Nội) giải thích rõ hơn: "Bà Nguyễn Phương Hằng đã có ý thức đấu tranh bảo vệ lẽ phải, dù việc làm này có cái sai, cái đúng. Nhờ có bà Hằng làm ‘ầm’ lên, một số nghệ sĩ mới chuyển số tiền của mạnh thường quân gửi gắm đến người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ. Thử hỏi nếu bà Hằng không lên tiếng không biết số tiền sẽ đi đâu”

      Xóa
  10. Xem ra, các ý kiến của đa số bạn đọc của Google.tienlang đúng là đã nhất trí với ý kiến Thầy Ông ngoại Lê Tùng Cắc Tùng Tùng:
    ---
    Lê Tùng Cắc Tùng Tùng13:17 26 tháng 1, 2022
    Bạn Kiều Minh trên kia nói đúng, rằng Đàm Vĩnh Hưng thuê 7 luật sư sừng sỏ kiện người VU KHỐNG mình, tức là ĐVH muốn xử bằng Hình sự chứ không phải Dân sự như bác Thép nói.

    Mà xử Hình sự thì Chính ông P. Cục trưởng Cục CSHS- Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm đã nói rồi:
    Không có căn cứ xử lý hình sự bà Nguyễn Phương Hằng.
    10 luật sư hay 1000 luật sư cũng thế thôi!

    Luật sư là Thầy cãi, ai thuê thì họ nhận. Thuê 1 Ls thì 1 Ls nhận; thuê 1000 thì 1000 Ls nhận.

    Cũng như Tịnh thất Bồng Lai đang thuê 5 Ls cũng "sừng sỏ" cỡ Đặng Đình Mạnh đó.
    Fan Tịnh thất Bồng lai hoan hỷ rêu rao Có 5 Ls "sừng sỏ" thì cụ Lê Tùng Vân sẽ trắng án!
    5 Ls "sừng sỏ" này còn lên cả Đài "cuốc tế" RFA; còn làm Thỉnh nguyện thư lên Tổng thống Mẽo nhờ can thiệp "Giải cứu Lê Tùng Vân"....
    Kinh lắm!
    Công an Long An (ký Khởi tố bị can Lê Tùng Vân) sắp sửa bị GÔ CỔ bởi Cảnh sát Quốc tế hoặc FBI...

    Trả lờiXóa