Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

Video Cuối tuần: CÓ TIN ZUI, CÓ TIN ZUI: ĐÃ TÌM ĐƯỢC DIỄM MY RỒI! KHÔNG TIN THÌ HỎI ÔNG LÍ LẮC!

Cũng đã khá lâu rồi chúng ta bận thảo luận về cuộc chiến ở Ukraina, tất nhiên, nói mãi cũng đau cả đầu! Vậy hôm nay, nhân Thứ Bẩy cuối tuần, Google.tienlang xin cùng các bạn xả xì trét bằng một clip hài của ông Lí Lắc với tiêu đề Video Cuối tuần: CÓ TIN ZUI, CÓ TIN ZUI: ĐÃ TÌM ĐƯỢC DIỄM MY RỒI! KHÔNG TIN THÌ HỎI ÔNG LÍ LẮC!

(Lưu ý, video clip này đã có166.638 lượt xem. Đã công chiếu vào 18 thg 11, 2021)

Google.tienlang từng đề nghị Bộ Văn Hóa thu hồi Giải thưởng của ông Minh béo để trao cho ông Lí Lắc nhưng đến giờ chưa thấy Bộ hồi âm!
Nguyễn Hoàng Thư Lê- Cộng tác viên Google.tienlang
=====
Mời Xem bài liên quan:

6 nhận xét:

  1. Минсельхоз на фоне отказа от продления зерновой сделки: Россия готова напрямую поставить беднейшим странам до полумиллиона тонн зерна безвозмездно - Bộ Nông nghiệp từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc: Nga sẵn sàng cung cấp trực tiếp cho các nước nghèo nhất nửa triệu tấn ngũ cốc miễn phí
    https://topwar.ru/204225-minselhoz-na-fone-otkaza-ot-prodlenija-zernovoj-sdelki-rossija-gotova-naprjamuju-postavit-bednejshim-stranam-do-polumilliona-tonn-zerna-bezvozmezdno.html
    Hôm nay, 20:13

    Việc đình chỉ giao dịch xuất khẩu ngũ cốc từ lãnh thổ Ukraine đã được Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga bình luận. Trước đó, người ta lưu ý rằng nhiều đại diện của cái gọi là cộng đồng quốc tế vì một lý do nào đó quên rằng thỏa thuận được ký kết ở Istanbul không chỉ về quyền tự do hoạt động của các cảng Ukraine để xuất khẩu ngũ cốc, mà còn về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với phân bón của Nga. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, phân bón của Nga tiếp tục bị trừng phạt trên thị trường thế giới.

    Bộ Nông nghiệp, bình luận về các tuyên bố rằng việc đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc "sẽ gây tổn hại đến an ninh lương thực của các nước nghèo nhất ở châu Phi và châu Á," lưu ý rằng Nga sẵn sàng giao hàng miễn phí và trực tiếp từ các cảng của họ cho những người có nhu cầu. ở những nước như vậy lên đến nửa triệu tấn ngũ cốc trong 4 tháng tới.

    Báo cáo nói rằng vụ thu hoạch ở Liên bang Nga có thể thay thế hoàn toàn ngũ cốc Ukraine trên thị trường thế giới. Nga đã sẵn sàng bán ngũ cốc của mình cho tất cả các nước quan tâm và số lượng ngũ cốc nói trên sẽ được cung cấp miễn phí cho các nước nghèo nhất.

    Cũng tại Nga, tất cả những chính phủ bày tỏ quan ngại về việc đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc đều được kêu gọi noi gương Nga và từ nguồn dự trữ của họ để cung cấp hỗ trợ cho các nước nghèo nhất, nếu những người thực sự quan tâm đến họ có mặt.

    Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga cho biết các văn phòng đại diện của họ hoạt động tại 37 quốc gia trên thế giới và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Nga năm nay tăng 14% so với năm 2021 (hiện tại).

    Trả lờiXóa
  2. Nga sau vụ tấn công khủng bố từ Kiev sẽ ngừng tham gia vào thỏa thuận ngũ cốc
    21:50 29.10.2022 (Đã cập nhật: 22:21 29.10.2022)
    MOSKVA (Sputnik) - Sau vụ tấn công khủng bố ở Sevastopol từ phía Kiev, phía Nga đình chỉ tham gia "thỏa thuận ngũ cốc" - Bộ Quốc phòng Liên Bang Nga tuyên bố.
    "Trước hành động khủng bố ngày 29/10 do chế độ Kiev thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia Anh chống lại các tàu của Hạm đội Biển Đen và các tàu dân sự tham gia đảm bảo an ninh "hành lang ngũ cốc", phía Nga đình chỉ tham gia thực hiện các thỏa thuận về xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của Ukraina", - phía Nga cho biết.
    Sáng nay, các tàu của Hạm đội Biển Đen đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên không và trên mặt nước trong vùng biển Vịnh Sevastopol. Các đối tượng trong thành phố không bị hư hại. Các cuộc tấn công được thực hiện trong vài giờ. Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev đánh giá cuộc tấn công vào thành phố có quy mô lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt.
    Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ khủng bố được thực hiện bởi quân nhân của Trung tâm hoạt động hàng hải đặc biệt số 73 của Ukraina. Họ được hướng dẫn từ các chuyên gia Anh đóng tại thành phố Ochakov trong vùng Nikolaev.
    Thỏa thuận ngũ cốc
    Tại Istanbul vào ngày 22 tháng 7, hai văn kiện liên quan đã được ký kết nhằm giải quyết các vấn đề về nguồn cung cấp thực phẩm và phân bón cho các thị trường thế giới. Chúng là một gói. Điều đầu tiên, tài liệu thừa nhận nghĩa vụ của LHQ phải dỡ bỏ các hạn chế khác nhau đối với việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và phân bón Nga sang thị trường thế giới. Thứ hai xác định quy trình xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp Ukraina từ các cảng Biển Đen do Kiev kiểm soát. Tuy nhiên, như Moskva chỉ ra, về xuất khẩu từ Nga, tài liệu này vẫn chưa có kết quả. Dự kiến, thỏa thuận sẽ chấm dứt vào ngày 19 tháng 11 năm nay.

    Trả lờiXóa
  3. Nga sẵn sàng cung cấp miễn phí 500.000 tấn ngũ cốc cho các nước nghèo
    22:37 29.10.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Nga, bao gồm cả sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ, sẵn sàng cung cấp miễn phí 500 nghìn tấn ngũ cốc cho các nước nghèo nhất trong 4 tháng tới. Điều này đã được Bộ trưởng Nông nghiệp Liên bang Nga Dmitry Patrushev công bố hôm thứ Bảy trên kênh truyền hình "Rossiya-24".
    "Luôn luôn đã và vẫn là đối tác tin cậy, Nga sẵn sàng cung cấp cho thế giới lượng lương thực cần thiết, nước ta sẵn sàng cung cấp miễn phí gần 500.000 tấn ngũ cốc cho các nước nghèo nhất trong 4 tháng tới. Chúng tôi cũng sẽ làm điều này với sự tham gia của đối tác đáng tin cậy của chúng tôi là Thổ Nhĩ Kỳ", - Bộ trưởng nói.

    Ai đã nhận ngũ cốc trong phạm vi thỏa thuận?
    "Trên thực tế, chúng tôi thấy các tàu từ Ukraina đang hướng đến đâu- Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan... Đối với một số mặt hàng - hạt cải dầu, ngô, đậu nành - thị phần của các nước EU dao động từ 60% đến 100%. Có nghĩa là, hoàn toàn không phải những quốc gia thực sự có nhu cầu cấp thiết về thực phẩm và các sản phẩm truyền thống mua của Ukraina trước đây", - Patrushev cho biết trên kênh truyền hình Rossiya-24.

    Ông cũng tuyên bố rằng "thật đáng tiếc, thỏa thuận ngũ cốc không những không giải quyết được vấn đề của các quốc gia có nhu cầu mà thậm chí ở mức nào đó, còn làm trầm trọng thêm vấn đề của họ.

    Trả lờiXóa
  4. Трамп заявил, что не допустил бы эскалации на Украине, будучи президентом - Trump nói rằng ông sẽ không cho phép leo thang ở Ukraine với tư cách là tổng thống
    https://aif.ru/politics/world/tramp_zayavil_chto_ne_dopustil_by_eskalacii_na_ukraine_buduchi_prezidentom?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange
    Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ không để xung đột ở Ukraine leo thang đến quy mô như hiện nay nếu ông vẫn là nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ.

    Phát biểu trước những người ủng hộ ông ở bang Texas của Mỹ tại một cuộc mít tinh do kênh truyền hình Newsmax phát sóng , chính trị gia này nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ không leo thang xung đột.

    Ngoài ra, Trump bày tỏ quan điểm rằng giá dầu sẽ thấp nếu ông cai trị đất nước.

    Trước đó, nhà cựu lãnh đạo Mỹ cho rằng lời lẽ của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kích động việc khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, vì hành động của Nhà Trắng đã khiến nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin khởi động một chiến dịch đặc biệt. .

    Trả lờiXóa
  5. Vâng, tôi thấy Google.tienlang thật giỏi, cả những vấn đề trong nước lẫn vấn đề quốc tế.
    Nhân ngày chủ nhật hôm nay, tôi vừa đọc lại bài Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020
    Vụ Đồng Tâm: CẦN LÀM RÕ SỰ LIÊN QUAN CỦA CÁC ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG- DƯƠNG TRUNG QUỐC, LƯU BÌNH NHƯỠNG, NGUYỄN SỸ DŨNG

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/09/vu-ong-tam-can-lam-ro-su-lien-quan-cua.html
    Đúng là các chuyên gia luật. Lập luận chặt chẽ, sắc bén và thuyết phục. Chắc không ai có thể bắt bẻ được.

    Trả lờiXóa
  6. Nga dừng tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine
    Moskva đã quyết định ngừng việc tham gia thỏa thuận xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen sau cuộc tấn công nhằm vào các tàu Nga tại bán đảo Crimea.
    Hãng tin TASS dẫn thông báo ngày 29/10 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moskva đã quyết định ngừng việc tham gia thỏa thuận xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen sau cuộc tấn công nhằm vào các tàu Nga tại bán đảo Crimea.

    Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Liên hợp quốc, cùng ngày cho biết cơ quan này đang liên lạc với giới chức Nga sau khi có tin Moskva ngừng việc tham gia thỏa thuận này.
    Ông Stephane Dujarric nhấn mạnh rằng điều mấu chốt là tất cả các bên kiềm chế không có bất kỳ hành động nào làm phương hại thỏa thuận, một nỗ lực nhân đạo cực kỳ quan trọng đang có tác động tích cực, rõ ràng tới khả năng tiếp cận lương thực của hàng triệu người trên thế giới."

    Trước đó cùng ngày, quân đội Nga đã cáo buộc Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Moskva ở cảng Sevastopol bên bờ bán đảo Crimea, khiến một trong các tàu của hạm đội này bị hư hại nhẹ.

    Trong một diễn biến khác cùng ngày, TASS dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev nói rằng nước này sẵn sàng cung cấp tới 500.000 tấn ngũ cốc cho các nước nghèo trong vòng 4 tháng tới với sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ.

    Trước đó hôm 28/10, Nga cho rằng chỉ có 3% số lương thực xuất khẩu theo thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian đến được các quốc gia nghèo nhất, trong khi các nước phương Tây chiếm một nửa số nông sản rời các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen.

    Trả lờiXóa