Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

Báo Italy: KẾT QUẢ THĂM DÒ GÂY SỐC- ĐA SỐ DÂN Ý ĐÒI ZELENSKY PHẢI ĐẠT ĐƯỢC THỎA THUẬN VỚI PUTIN

Trước khi đọc bài mới, kính mời mọi người đọc một vài bài của các học giả nổi tiếng trên thế giới về nguyên nhân cuộc chiến ở Ukraina:

1. Đây mới thực sự là tin chấn động- GIÁO HOÀNG VATICAN: "NATO SỦA TRƯỚC CỬA NGÕ NƯỚC NGA" LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA

2. Cuộc chiến ở Ukraina: GIÁO SƯ MỸ HÉ LỘ MỤC TIÊU THẬT SỰ CỦA MỸ: “KHÔNG PHẢI ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN UKRAINA, MÀ LÀ ĐỂ TẤN CÔNG ĐÁNH QUỴ NƯỚC NGA”

3. P. Giáo sư Mỹ hé lộ: MỸ ĐANG ĐẠO DIỄN CUỘC CHIẾN TRUYỀN THÔNG CHO UKRAINA

4. Giáo sư Mỹ John V. Walsh khẳng định: VỀ UKRAINA, ĐA SỐ NGƯỜI DÂN TRÊN THẾ GIỚI ĐỨNG VỀ PHÍA NGA CHỨ KHÔNG PHẢI MỸ!

5. Báo Yahoo News (Nhật Bản): XUNG ĐỘT UKRAINA KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC CHIẾN ĐỂ BẢO VỆ ĐỘC LẬP TỰ DO CHO UKRAINA

6. Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ): SỰ LẬT LỌNG CỦA OBAMA CÙNG PHƯƠNG TÂY Ở MAIDAN 2014 LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN HIỆN NAY Ở UKRAINA


Với ai biết tiếng Ý, xin mời đọc bản gốc bài báo với tiêu đề “Zelensky scenda a patti con Putin”. Sondaggio asorpresa sull’Ucraina- Dịch: Kết quả thăm dò gây sốc: "Zelensky phải đạt được thỏa thuận với Putin"
Dưới đây, Google.tienlang sẽ dịch bài báo này....
******
“Zelensky scenda a patti con Putin”. Sondaggio asorpresa sull’Ucraina- Dịch: Kết quả thăm dò gây sốc: "Zelensky phải đạt được thỏa thuận với Putin"

Theo một cuộc thăm dò gần đây, 60% người Ý tin rằng Ukraine nên đồng ý đàm phán hòa bình với Nga, Nicola Porro viết. Theo tác giả của bài báo, đây là một kết quả nổi bật, dựa trên cách khắc họa xung đột ở phương Tây.

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, đại đa số người Ý đứng về phía Kyiv và chính phủ Zelensky, nhưng sau 8 tháng, tình hình dường như đã thay đổi đáng kể. Nhà nghiên cứu dư luận Nando Pagnonceli đã thực hiện một cuộc khảo sát cho chương trình truyền hình DiMartedì, kết quả cho thấy ít nhất 60% công dân Ý muốn Ukraine ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Nga. Chỉ 27% trong số những người được hỏi tin rằng Rome nên tiếp tục hỗ trợ cuộc kháng chiến của người Ukraine, như chính phủ Draghi đã làm và có lẽ sẽ làm như nội các của Giorgi Meloni. Meloni theo đuổi đường lối sau: cam kết với Liên minh Bắc Đại Tây Dương, các biện pháp trừng phạt phối hợp với Brussels và liên tục vận chuyển thiết bị quân sự tới Kyiv.

Đây là những kết quả đáng ngạc nhiên khi xem xét cách thức cuộc xung đột đã được miêu tả như thế nào kể từ cuối tháng Hai. Họ cho rằng đây là cuộc đối đầu giữa châu Á và châu Âu, sự trở lại của Chiến tranh Lạnh (kịch bản như vậy vẫn có khả năng xảy ra), một sự thay đổi trọng tâm địa chính trị khác của phương Tây. Nhưng dựa trên bối cảnh của các vấn đề năng lượng mà EU phải đối mặt trong những tuần gần đây, tâm lý phổ biến đã bắt đầu thay đổi - đến mức bây giờ lập trường này đang bắt đầu chiếm ưu thế.

Sự chia rẽ về vấn đề Ukraine cũng đã xuất hiện ở cấp độ chính trị. Một mặt, Phong trào Năm Sao lên kế hoạch cho một hành động "phi chính trị" vào giữa tháng 11 để phản đối việc điều động vũ khí và thách thức việc "tuân theo chiến lược Anh-Mỹ". Mặt khác, Đảng Dân chủ và Hành động xác nhận rằng họ sẽ tham gia một cuộc ngồi bên ngoài đại sứ quán Nga tại Ý do một số phong trào ủng hộ Kyiv tổ chức. Ngoài họ, còn có một chính phủ mới với "Anh em của Ý", tuân theo một vị trí "bất thường" đối với các đảng như "Liên đoàn" và "Tiến lên Ý". Ngay từ đầu, "Những người anh em của Ý" đã nói về cam kết của họ đối với một chính sách chung của EU, cả về quân sự và kinh tế,

Như bạn có thể đoán, nỗi sợ hãi chính liên quan đến sự thiếu hụt khí đốt và sự gia tăng liên tục của các hóa đơn và giá cả. Nhưng ở đây, điều đáng đặt ra là liệu tình huống này có phải là kết quả của sự hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine, hay là do sự thiếu chuẩn bị của các nhà lãnh đạo Brussels, những người đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt tự sát và định giá mà không suy nghĩ thông qua một phương án B để đảm bảo quyền tự chủ của chính họ. Nói chung, nếu chính phủ của Enrico Letta, chẳng hạn, đã không làm cho Ý phụ thuộc nhiều hơn vào khí đốt của Nga, buộc nước này vào 48%, thì chúng ta có thể không ở trong tình huống này bây giờ. Hoặc nếu EU có một kế hoạch đã được thống nhất về việc phân phối nguồn cung cấp khí mê-tan, cũng như một chiến lược để giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng, thì tình hình bây giờ sẽ hoàn toàn khác.

Rõ ràng là tập hợp những sai lầm chiến lược và địa chính trị này đã dẫn đến sự tan rã của châu Âu. Nhưng EU vẫn không muốn lùi bước, và Zelensky đã đưa ra cảnh báo đối với Ý. Ông nói: “Đức đã cung cấp cho chúng tôi hệ thống phòng không đầu tiên, Hoa Kỳ đã xác nhận sự hỗ trợ của mình và chúng tôi hy vọng rằng Pháp và Ý cũng sẽ có thể giúp chúng tôi”. Đây sẽ là gói viện trợ vũ khí thứ sáu từ chính phủ Ý, mặc dù gói mới nhất từ ​​Mario Draghi mới được phê duyệt cách đây vài ngày. Nhưng điều này đặt ra câu hỏi: Kyiv sẽ nhận được hỗ trợ kinh tế và quân sự trong bao lâu nữa? Xung đột càng kéo dài, hậu quả đối với phương Tây càng nặng nề. Thật không may, vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này. Dù tâm trạng "mệt mỏi Ukraina" của người Ý là điều dễ hiểu.

******

Nhận xét của Bạn đọc dưới bài báo này:

MB: Nếu Ý là một quốc gia dân chủ như Thụy Sĩ, thì người Ý sẽ được yêu cầu, bằng cách trưng cầu dân ý, nếu họ đồng ý gửi vũ khí cho Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng khác và có thể cuộc chiến ở Ukraine (miễn là áp dụng nguyên tắc tương tự đối với các quốc gia EU khác) sẽ kết thúc sớm hơn nhiều và người dân Ukraine sẽ không phải chịu đựng quá nhiều chỉ để làm cho các nhà sản xuất vũ khí hài lòng. , Chính phủ Bóng tối Thế giới tội phạm và những con rối của chúng (tức là những kẻ thống trị khác nhau như M. Draghi, O. Scholz, L. Truss, M. Rutte, E. Macron, v.v.): SHAME!

Mercedes: Ở nhiều nước châu Âu, người dân đang quay lưng lại với các chính trị gia của họ. Ở Đức, nhiều đại biểu đang đứng về phía chống lại các chính sách thân Ukraine, Mỹ, NATO và Brussels. Nếu bạn có thể, hãy đến các mạng lưới của Đức, Thụy Sĩ, Pháp .. .

the-magpie: Ai biết ai sẽ nổ trước: người dân Ukraine mệt mỏi với việc làm thức ăn gia súc hay người dân châu Âu phải trả các hóa đơn kinh tế và xã hội của một cuộc chiến tranh không phải của họ? Dù có chuyện gì xảy ra, Zelensky vẫn luôn có biệt thự Tuscan để lưu vong bằng vàng… nhưng người Ukraine thì sao?

Gabriella: Đối với tất cả những ai ở đây bình luận ủng hộ người nghiện cocaine, tôi khuyên bạn nên đọc bài báo của Nicola Porro, nói về các giấy tờ Pandora. Nói thẳng về zelensky, anh ta đã có tài khoản ở nước ngoài từ trước chiến tranh và, với hàng tỷ tuyết lở đến với anh ta từ khắp nơi trên thế giới, thật dễ dàng để chuyển một số ... Ngay cả vợ anh ta, với Tổ chức của cô ấy, cũng đang làm cho cô ấy lợi nhuận kếch xù. Trước khi thần thánh hóa dân tộc của gã đồ tể này, tốt hơn hết bạn nên lấy thông tin và suy luận bằng bộ não của mình.

Xin kính chào tất cả.

John Z.: Trong tất cả những vấn đề này, Tổng thống Mattarella nhấn mạnh và làm mọi thứ mà người Mỹ và cùng với họ là EU muốn. Tuy nhiên, theo Điều 87 của Hiến pháp: “Tổng thống Cộng hòa công nhận và tiếp nhận các đại diện ngoại giao, phê chuẩn các điều ước quốc tế, tùy theo sự ủy quyền của các Phòng khi cần thiết. Ông ta chỉ huy các Lực lượng Vũ trang, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Tối cao được thành lập theo luật, tuyên bố tình trạng chiến tranh được Chambers phê chuẩn." Tôi không thấy có điều luật nào quy định: "Tổng thống tuân theo NATO xuyên suốt, ngủ suốt thời gian còn lại."

Natalina Loriga: Tại sao "bất ngờ"? Chúng tôi không ngu ngốc và bây giờ chúng tôi ngày càng ít bị phân tâm hơn. Nhưng trên tất cả, ít hạnh phúc hơn khi có một thông tin thiên vị, do chúng tôi trả tiền, để có một chính phủ gồm các chính trị gia rởm nói về nghĩa vụ công dân và thay vào đó muốn chúng tôi trả tiền cho người khác. Bạn chỉ có thời gian để nói chuyện, giải thích sự thật, kêu gọi những người quản lý kiểu Mattarella có trách nhiệm bởi vì tất cả các bạn đều do chúng tôi trả tiền và chúng tôi không muốn để bạn không đủ chỗ đậu xe cho những chiếc xe hơi sang trọng của bạn. Như ai đó đã nói: và bây giờ,  chúng tôi đã ở đây…

Antonio: Người Ý và người châu Âu nói chung muốn Zelensky thực hiện bước đầu tiên hướng tới thỏa thuận hòa bình với putin, vì nền kinh tế, cuộc sống của chúng tôi, tiền bạc, hóa đơn và cuộc sống thân yêu của chúng tôi đúng là đáng lo ngại và chúng tôi không sẵn sàng hy sinh để cuộc chiến kéo dài hơn. Chắc chắn, giả sử, nếu Mông Cổ, Nepal hoặc Kyrgyzstan bị Nga xâm lược, tôi tin rằng kết quả sẽ khác.

Trịnh Thanh Hà- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

======

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Xem bài liên quan:

1. Báo Ý: VÌ "TRỪNG PHẠT" CHỐNG NGA, SAU BULGARIA VÀ ANH, ĐẾN LƯỢT CHÍNH PHỦ Ý CÓ NGUY CƠ SỤP ĐỔ 

2. Báo Mỹ: SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHÍNH PHỦ DRAGHI (Ý) CÓ PHÁ VỠ SỰ THỐNG NHẤT CỦA PHƯƠNG TÂY ĐỐI VỚI UKRAINA?,

3. Báo Ý dự báo: SAU KHI THỦ TƯỚNG DRAGHI SỤP ĐỔ, CHẮC CHẮN "NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA PUTIN" SẼ LÊN NẮM QUYỀN

4. Kết quả Bầu cử ở Ý: LIÊN MINH TRUNG HỮU CHIẾN THẮNG!

5. CA SĨ AL BANO CÙNG VIDEO "FELICITA" -“HẠNH PHÚC" NĂM 1982 VÀ TỜ HÓA ĐƠN ĐIỆN NƯỚC 385 NGHÌN EURO NĂM 2022

6. 10 giờ sáng mai, 22/10/22: CHÍNH PHỦ MỚI Ở ITALIA SẼ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC

7. CHÂU ÂU ĐANG CHUYỂN MÌNH VỚI VIỆC ITALY CÓ CHÍNH PHỦ MỚI

8. Báo Italy: KẾT QUẢ THĂM DÒ GÂY SỐC- ĐA SỐ DÂN Ý ĐÒI ZELENSKY PHẢI ĐẠT ĐƯỢC THỎA THUẬN VỚI PUTIN

7 nhận xét:

  1. Đây mới thực sự là tin chấn động- GIÁO HOÀNG VATICAN: "NATO SỦA TRƯỚC CỬA NGÕ NƯỚC NGA" LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/05/ay-moi-thuc-su-la-tin-chan-ong-giao.html
    Trên tờ Corriere della Sera của Italia (Google.tienlang chú giải: Corriere della Sera- Tin Chiều- là một trong những tờ báo lâu đời và được đọc nhiều nhất ở Ý), tại chuyên trang Vatican, có đăng bài viết với Tiêu đề Intervista a Papa Francesco: «Putin non si ferma, voglio incontrarlo a Mosca. Ora non vado a Kiev» Dịch: Trả lời phỏng vấn, ĐTC Phanxicô: «Putin không dừng lại, tôi muốn gặp ông ấy ở Mátxcơva. Tôi sẽ không đến Kiev bây giờ"



    Bài viết khá dài nhưng dư luận thế giới quan tâm nhất trong bài phỏng vấn là ý kiến của Đức Giáo hoàng Francis về nguyên nhân cuộc chiến ở Ukraina. Ông đã tuyên một câu có lẽ sẽ trở thành một bước ngoặt trong tình hình chiến sự ở Ukraina hiện nay: “l’abbaiare della Nato alla porta della Russia” (tạm dịch “tiếng sủa của NATO trước cửa ngõ nước Nga”) là nguyên văn những gì Đức ngài nói và ngài cho rằng “đó có thể là nguyên nhân kích động Putin quyết định tiến hành chiến tranh”.
    Google.tienlang vô cùng ngạc nhiên vì sao báo chí Việt Nam dù có đưa tin về cuộc phỏng vấn Đức Giáo hoàng với báo Corriere della Sera- Tin Chiều của Ý nhưng lại không dám dịch chính xác lời Đức Giáo hoàng nói “l’abbaiare della Nato alla porta della Russia” (tạm dịch “tiếng sủa của NATO trước cửa ngõ nước Nga”). Ví dụ báo VnExpress có bài Giáo hoàng muốn gặp Tổng thống Putin bàn về Ukraine- toàn bài này chỉ nói được một ý rằng Giáo hoàng muốn gặp Putin nhưng không đả động gì đến nhận xét của Đức Giáo hoàng “l’abbaiare della Nato alla porta della Russia” (tạm dịch “tiếng sủa của NATO trước cửa ngõ nước Nga”), trong khi bài của VnExpress lại đưa thêm những thông tin chả liên quan đến cuộc phỏng vấn của Giáo hoàng! Báo Thanh niên đã tiệm cận gần sự thật hơn một chút trong bài Giáo hoàng Francis: NATO mở rộng có lẽ đã ảnh hưởng đến quyết định củaNga ở Ukraine, tuy nhiên báo Thanh niên cũng không dám trích nguyên văn câu nói của Đức Giáo hoàng “l’abbaiare della Nato alla porta della Russia” (tạm dịch “tiếng sủa của NATO trước cửa ngõ nước Nga”)!
    Tại sao báo Việt Nam không dám trích nguyên văn trong ngoặc kép lời Đức Giáo hoàng? Liệu có phải vì nhà báo Việt Nam không biết tiếng Ý? Không phải! Bởi báo Corriere della Sera- Tin Chiều của Ý cùng lúc có đăng bài trả lởi phỏng vấn này trong phiên bản Tiếng Anh tại link https://www.corriere.it/cronache/22_maggio_03/pope-francis-putin-e713a1de-cad0-11ec-84d1-341c28840c78.shtml. Tại phiên bản Tiếng Anh này cũng có trích dẫn trong ngoặc kép lời Đức Giáo hoàng "Nato barking at Russia’s gate" - (tạm dịch “tiếng sủa của NATO trước cửa ngõ nước Nga”)!
    Và báo tiếng Anh CNN tại bài The Pope made the comments to Italian newspaper Corriere della Sera in an interview published Tuesday- dịch: Giáo hoàng đã đưa ra những bình luận cho tờ báo tiếng Ý Corriere della Sera trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ ba, CNN cũng trích dẫn trong ngoặc kép lời Đức Giáo hoàng "the barking of NATO at Russia's door"
    Từ "Sủa" trong tiếng Ý là "l’abbaiare"; tiếng Anh là “Barking”; tiếng Nga là “лает” (Động từ- nó sủa).
    Và tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu: Loài động vật nào có thể "Sủa"- "l’abbaiare"- “Barking”- “лает”!
    Nếu việc Đức giáo hoàng trù tính đi vào đúng kế hoạch, hi vọng có thể có được một phần cơ hội mở ra cho hoà bình. Tất nhiên, phần cơ hội còn lại còn phải nằm ở phía NATO và Ukraina. Nếu Nga nhượng bộ mà đối thủ của họ tiếp tục “SỦA” (đúng như ngôn ngữ Đức giáo hoàng sử dụng), nỗ lực của ngài sẽ là vô ích.

    Trả lờiXóa
  2. В Минобороны провели брифинг для иностранных военных атташе о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой» - Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc họp giao ban cho các tùy viên quân sự nước ngoài về việc Kyiv chuẩn bị khiêu khích bằng "bom bẩn"
    https://topwar.ru/203909-v-minoborony-proveli-brifing-dlja-inostrannyh-voennyh-attashe-o-podgotovke-kievom-provokacii-s-grjaznoj-bomboj.html
    Hôm nay, 14:49

    Quân đội Nga có bằng chứng cho thấy chế độ Zelensky đang lên kế hoạch khiêu khích sử dụng bom hạt nhân "bẩn" để tiếp tục cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ukraine. Trung tướng Igor Kirillov,người đứng đầu lực lượng phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học của Lực lượng vũ trang Nga, đã nêu điều này tại một cuộc họp giao ban đặc biệt dành cho các tùy viên quân sự của các nước ngoài.

    Bộ quân sự Nga đã tiết lộ chi tiết vụ khiêu khích do Kyiv chuẩn bị bằng vũ khí hạt nhân. Theo thông tin có được từ quân đội, hai tổ chức của Ukraine đã nhận nhiệm vụ chế tạo bom hạt nhân bẩn, và công việc đã ở giai đoạn cuối. Đồng thời, văn phòng của Zelensky đã tiếp xúc với đại diện của Anh về việc có thể mua lại công nghệ vũ khí hạt nhân. Kyiv có cơ sở sản xuất và tiềm năng khoa học cho việc này, cụ thể là ba nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động với 9 bể chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, chứa tới 1,5 nghìn tấn uranium oxit được làm giàu tới 1,5%.

    Ngoài ra, các tổ hợp nhiên liệu đã qua sử dụng có chứa uranium-238 được lưu trữ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, cũng như các sản phẩm liên quan đến hoạt động - đó là uranium-235 và plutonium-239. Quặng uranium cũng được khai thác trên lãnh thổ Ukraine và chất thải phóng xạ được lưu trữ có thể được sử dụng để chế tạo bom bẩn.

    Về bản chất, bom hạt nhân "bẩn" là một bình chứa đồng vị phóng xạ và tích điện gây nổ. Khi được kích nổ, chất phóng xạ bị phun ra bởi một làn sóng xung kích, đồng thời tạo ra sự ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng. Theo tính toán của quân đội Nga, nếu Kyiv phóng điện tích như vậy, bức xạ có thể bao phủ Ba Lan và lan rộng hơn 1,5 nghìn km.

    Bộ Quốc phòng Nga đang theo dõi chặt chẽ các hành động của chế độ Zelensky, quân đội đã báo động lực lượng và phương tiện trong trường hợp một quả bom bẩn được Ukraine cho nổ.

    Trả lờiXóa
  3. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога - Một cảnh báo hàng không đã được ban bố trên toàn Ukraine
    https://topwar.ru/203904-po-vsej-territorii-ukrainy-objavlena-vozdushnaja-trevoga.html
    Hôm nay, 14:08
    Vào buổi chiều, một cảnh báo trên không một lần nữa được công bố trên toàn lãnh thổ Ukraine. Bản đồ tương tác của các vùng lãnh thổ do chế độ Kyiv kiểm soát đã chuyển sang màu đỏ trở lại. Các nguồn tin Ukraine viết rằng quân đội Nga đã phóng tên lửa hành trình. Đồng thời, người ta cũng nói thêm rằng tên lửa được bắn từ các tàu sân bay trên biển.


    Chính quyền địa phương Kyiv kêu gọi người dân rời khỏi đường phố và đi xuống các khu tạm trú. Các tuyên bố tương tự cũng được thực hiện bởi các Proges Kyiv ở Odessa, Lvov, Ternopil, Kirovograd, Dnepropetrovsk và các vùng khác.

    Trước đó, quân đội Nga đã tạm dừng thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của đối phương. Hôm qua trong ngày và hôm nay trong nửa đầu của ngày không có cuộc đình công nào được thực hiện. Họ đã quyết định bình luận về điều này ở Ukraine, nói rằng sự gián đoạn trong việc cung cấp các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái cho Lực lượng vũ trang Nga có thể do hai lý do. Thứ nhất, đây là các cuộc điện đàm của Sergei Shoigu với các bộ trưởng quốc phòng Pháp, Anh, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ hai, như đã nói, "Nga có thể giám sát những đối tượng nào sau các cuộc không kích trước đây trên lãnh thổ Ukraine đã được khôi phục lại".

    Nhớ lại rằng trước đó chính quyền Ukraine đã thông báo rằng các cuộc tấn công của Nga được cho là đã phá hủy 40% công suất phát điện và các trạm biến áp phân phối. Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về những số liệu này.

    Trả lờiXóa
  4. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin về việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraina tại một số khu vực
    18:05 24.10.2022

    MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraina ở khu vực Kherson và Kharkov, LNR và DNR, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai.
    "Ở hướng Nikolaev-Kriviy Rih, kẻ thù đã chịu thất bại sau nỗ lực tấn công các vị trí của quân Nga trong khu vực các điểm dân cư Bruskinskoe, Pyatikhatki và Trifonovka ở vùng Kherson với lực lượng của một nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn", - ông Konashenkov nói.
    Theo ông, "nhờ hỏa lực và các cuộc tấn công tập trung của pháo binh Nga, đã tiêu diệt hơn 80 quân nhân Ukraina, phá hủy 11 xe chiến đấu bọc thép và 15 xe cơ giới."
    Các cuộc tấn công của kẻ thù cũng bị đẩy lùi tại một số khu vực thuộc tỉnh Kharkov, LNR và DNR
    "Trên hướng Kupyansk, kẻ thù, với lực lượng lên đến ba đại đội bộ binh cơ giới, đã cố gắng tấn công các vị trí của quân Nga trong khu vực điểm dân cư Pershotravneve, Orlyanka và Berestovoe ở khu vực Kharkov. Tất cả các cuộc tấn công đều bị giáng trả. Hỏa lực của Nga đã đẩy lùi kẻ địch về vị trí ban đầu. Đã tiêu diệt hơn 25 binh sĩ Ukraina, một xe tăng, 5 xe bọc thép và 4 xe bán tải" - đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    "Các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và các đơn vị phòng thủ đã chặn đứng bước tiến của kẻ thù, đẩy lùi chúng về vị trí xuất phát ban đầu. Đã tiêu diệt hơn 20 quân nhân Ukraina và phá hủy hai xe chiến đấu bộ binh", - tài liệu cho biết.

    Theo Konashenkov, "theo hướng Nam Donetsk, kẻ thù đã tấn công các vị trí của quân Nga với lực lượng của hai nhóm tác chiến cấp đại đội theo hướng các điểm dân cư Sladkoye và Vladimirovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk."

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Thị Huyềnlúc 21:21 24 tháng 10, 2022

    Đúng như dự báo của Google.tienlang từ ngày Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022 tại bài Cuối tuần buồn của Thủ tướng Anh: HẦU HẾT CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ ANH BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC NGÀY LIZ TRUSS RA ĐI
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/10/cuoi-tuan-buon-cua-thu-tuong-anh-hau.html
    Rishi Sunak trở thành thủ tướng mới của Vương quốc Anh

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn bài viết rất hay hữu ích của bạn, bạn cũng có thể tham khảo Bản tin LCA luân cập nhật những Tin nóng hàng ngày,tin tức về Thương mại,Tài chính,Công nghệ,Đời sông,Giáo giuc,Du lịch,Giải trí,Ẩm thực,Việc làm ...

    Và ngoài ra Bản tin LCA còn chia sẻ miếm phí các công cụ,tool,theme,app và cung cấp dịch vụ Thiết kế Web chuyên nghiệp

    Trả lờiXóa