Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

Nóng ở chính trường Anh: CHARLES WALKER NÓI, HÔM NAY TRUSS RA ĐI!

 
Ảnh chụp màn hình bài báo nóng nhất trên The Guardian

Trước khi đọc bài mới, mời bạn đọc xem các bài cùng chủ đề:

1. GS.TS Nguyễn Cảnh Toàn: SAU BORIS JOHNSON, CHÍNH KHÁCH NÀO CỦA PHƯƠNG TÂY SẼ RA ĐI DO KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ Ý THỨC HỆ VÀ KINH TẾ?

2. Báo Anh: CẢ CHÂU ÂU ĐANG BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN PHI CÔNG NGHIỆP HÓA

3. VÌ SAO KINH TẾ CHÂU ÂU RƠI VÀO HỐ ĐEN NHƯ THỜI 1930?- THẬT THÚ VỊ KHI THẤY CÂU TRẢ LỜI GIỐNG NHAU CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN CẢNH TOÀN VÀ V.PUTIN 

4. Nóng trên báo Ukraina: LIZ TRUSS BỊ YÊU CẦU TỪ CHỨC- TẠI SAO VÀ ĐIỀU NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG TỚI UKRAINA THẾ NÀO?

5. Cuối tuần buồn của Thủ tướng Anh: HẦU HẾT CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ ANH BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC NGÀY LIZ TRUSS RA ĐI

Trên The Guardian tại bài Liz Truss’s government onthe brink after Suella Braverman’s parting shot- Dịch: Chính phủ của Liz Truss trên bờ vực sau phát súng chia tay của Suella Braverman có thông tin đáng chú ý: Charles Walker, người phụ trách kỳ cựu của Tory (Đảng Bảo thủ), cho biết vào tối thứ Tư rằng ông “thực sự hài lòng” trước việc Braverman từ chức, đồng thời nói thêm rằng ông “không nghĩ rằng cô ấy đã hoàn thành công việc”.

Charles Walker, người phụ trách kỳ cựu của Tory (Đảng Bảo thủ)

Phát biểu với BBC Radio 4’s The World Tonight, ông nói thêm: “Tôi hy vọng thủ tướng sẽ từ chức thật sớm vì bà ấy cũng không hoàn thành nhiệm vụ của mình."

Khi được hỏi khi nào Truss nên ra đi, ông trả lời: “Tôi hy vọng, vào ngày mai ... Cô ấy cần phải đi. Cô ấy lẽ ra không nên được bầu làm thủ tướng.” (When asked when Truss should quit, he replied: “Well I hope, by tomorrow ... She needs to go. She shouldn’t have been made prime minister.” )

Với nhiệm kỳ 43 ngày, Braverman là Bộ trưởng nội vụ tại vị ngắn nhất kể từ Công tước Wellington, người chỉ kéo dài một tháng từ tháng 11 đến tháng 12 năm 1834. Trong chính phủ vừa mới thành lập của Truss, bà Braverman là người từ chức thứ hai sau ông bộ trưởng tài chính Kwarteng.

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang

=====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

5 nhận xét:

  1. Khu vực do Kiev kiểm soát tại Zaporozhye phát báo động không kích
    11:47 20.10.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Khu vực do Kiev kiểm soát ở Zaporozhye phát báo động không kích, Thư ký chính quyền quân sự tỉnh do Kiev bổ nhiệm Anatoly Kuteev thông báo trên kênh Telegram cá nhân.
    "Tin khẩn! Hãy đến nơi trú ẩn gần nhất và ở yên trong đó!" - Kuteev viết.
    Hiện nay quân đội Nga kiểm soát gần 75% tỉnh Zaporozhye. LLVT Ukraina vẫn triển khai ở thủ phủ của tỉnh là thành phố Zaporozhye. Như ông Rogov tuyên bố trước đó, quyền kiểm soát toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Zaporozhye sẽ được thiết lập và sẽ không còn quân đội Ukraina tại đó.

    Trả lờiXóa
  2. Cùng với Mỹ, Anh là quốc gia hung hăng nhất trong việc xúi bẩy Ukraina húng chó "xông lên tuyến đầu chống Nga" (Tương tự như Mỹ đang cố gắng xúi bẩy Việt Nam "xông lên tuyến đầu chống Trung Quốc".
    Và hậu quả là chính trường Anh chao đảo, hỗn loạn.
    Người dân Vương Quốc Anh thì vừa đói, vừa rét.
    Thông tin mà người Việt ta không thể tưởng tượng được: Giữa Thủ đô hoa lệ của Vương quốc Anh mà lại có rất nhiều học sinh đến trường với cái bụng phải nhịn đói từ trưa hôm trước! Tức là tối hôm trước, sáng hôm nay cũng đều không có gì vào bụng; và cả trưa hôm nay cũng không!

    Trả lờiXóa
  3. Qua những bài trên Google.tienlang, tôi hy vọng những kẻ cuồng Mỹ ở Việt Nam hãy tỉnh ngộ.
    Ở bài trước, tôi ấn tượng với nhận xét của bạn Huy Hoàng
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/10/bao-nhat-ban-ukraina-thua-ca-my-va-ca.html?showComment=1666253287460#c7170546869424341877
    ===
    Huy Hoàng15:08 20 tháng 10, 2022
    Trong bài này có đoạn:
    ----
    "Ngoài ra, chính trị gia này bày tỏ những dòng suy nghĩ của mình: "Gần đây, một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng Nga gần như bị 'suy yếu' hoặc 'bị dồn vào chân tường". Điều đáng chú ý là thông tin này đến từ các nguồn Mỹ-Anh. Và các phương tiện truyền thông Nhật Bản chỉ cần lấy nó ra khi cần thiết và mặc định các thông tin đó là đúng sự thật mà không cần kiểm chứng, Các cơ quan báo chí Nhật Bản chỉ đơn giản là sao chép nó. Càng ngày sự thật càng trở nên rõ ràng hơn. Liệu thông tin Nga gần như bị 'suy yếu' hoặc 'bị dồn vào chân tường" có phù hợp với thực tế hay không? Và liệu các nhà bình luận xuất hiện trên truyền hình của chúng ta, những người được tuyên bố là “các chuyên gia quân sự” có đúng là chuyên gia khi bình luận chỉ biết dựa vào các nguồn thông tin không chính xác? Ngoài ra, ông Suzuki viết: “Vào đầu tháng 10/2022, Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định, rằng Nga đã sử dụng hết 2/3 số tên lửa của mình, Moscow không có đủ tên lửa, v.v... Nhưng điều này có đúng không? Và nếu đã như vậy, tại sao Ukraine không thể ngừng nhận tên lửa từ Mỹ và chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột này?"
    ----
    Ông Nghị sĩ Nhật Bản nói về một số cơ quan báo chí Nhật và một số "bình luận viên quốc tế", một số "chuyên gia quân sự" ở Nhật tôi thấy rất hay.
    Một số "bình luận viên quốc tế", một số "chuyên gia quân sự" ở Nhật này cũng chẳng khác gì ông Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược quốc phòng trên VTC.
    Xem bài
    Về cuộc chiến ở Ukraina: MỘT SỐ NGƯỜI KHÔNG BIẾT RẰNG MỸ ĐÃ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN NGỤY, TÂN PHÁT XÍT Ở KIEV
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/05/ve-cuoc-chien-o-ukraina-mot-so-nguoi.html

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 19:38 20 tháng 10, 2022

    THỦ TƯỚNG ANH LIZ TRUSS CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ TỪ CHỨC

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 19:48 20 tháng 10, 2022

    Liz Truss resigns as prime minister- THỦ TƯỚNG ANH LIZ TRUSS CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ TỪ CHỨC
    https://www.theguardian.com/politics/live/2022/oct/20/uk-politics-live-liz-truss-tories-turmoil-suella-braverman-resigns-fracking?page=with:block-63513df08f08685084270bda#block-63513df08f08685084270bda
    Liz Truss has resigned as prime minister after just 45 days in office.
    The announcement, made by Truss outside Downing Street, follows the near-complete evaporation of her political authority which has seen her crash the markets, lose two key ministers and shed the confidence of almost all her own MPs.
    Truss will be the shortest-serving prime minister in UK history.

    ====
    Dịch:
    Liz Truss đã từ chức thủ tướng chỉ sau 45 ngày tại vị.
    Thông báo do Truss đưa ra ỏe bên ngoài Phố Downing, sau khi quyền lực chính trị của bà gần như sụp đổ hoàn toàn. Điều khiến bà sụp đổ là thị trường sụp đổ, mất hai bộ trưởng chủ chốt và làm mất niềm tin của hầu hết các nghị sĩ của Đảng Bảo thủ của chính bà.
    Truss là thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh.
    Cập nhật lúc 13,37 BST

    Trả lờiXóa