Thứ Năm, 13 tháng 10, 2022

Video nóng: NGOẠI TRƯỞNG UKRAINA THÚ NHẬN KIEV THỰC HIỆN CÁC VỤ ĐÁNH BOM Ở BELGOROD VÀ CRƯM

 
Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmitry Kuleba nói về điều này với những người chơi khăm Vovan và Lexus, đóng giả cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul. Ông cũng nói cuộc phản công ở miền nam Ukraina được chuẩn bị "với sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác: Hoa Kỳ và Anh."

Vụ khủng bố ở cầu Crưm được Kiev hân hoan chào đón.

Chế độ Kiev làm một con tem lớn trưng bày ở những nơi công cộng để người dân chụp ảnh tự sướng

Khi Ngoại trưởng Dmitry Kuleba nói chuyện với một người mà ông tưởng là cựu đại sứ Mỹ tại Moskva Michael McFaul. Nhưng thực tế đây lại không phải là Michael McFaul mà là 2 nghệ sĩ người Nga- những người chơi khăm biệt danh Vovan và Lexus. Hai nghệ sĩ- Vovan và Lexus này đã nhiều lần giả giọng các quan chức Mỹ hoặc châu Âu gọi điện “tâm tình” với Thủ tướng Anh, Thủ tướng Úc… để họ nói ra sự thật, những điều mà họ không dám nói trước công chúng.

Lần này thì hai nghệ sĩ- Vovan và Lexus giả giọng cựu đại sứ Mỹ tại Moskva Michael McFaul và “tâm tình” với ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba. Và Dmitry Kuleba khoe với “Michael McFaul” giả trong video clip dưới đây:

"Chà, nếu ông hỏi ai đã làm nổ tung mọi thứ ở Crưm hoặc Belgorod, thì trong giao tiếp riêng tư, tôi có thể nói chỉ với ông, rằng “vâng, đó là chúng tôi!”- lời nhà ngoại giao Ukraine hàng đầu đã được ghi lại và công bố trong đoạn phim, được phát hành vào hôm nay, thứ Năm 13/10/2022.

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Giới thiệu

=====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

1. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!Và các bài: 2. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ! 3. VỀ "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ "CÁCH MẠNG MÀU SẮC" - CẦN XEM LẠI VIDEO PHÂN TÍCH CỦA TBT, CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG

18 nhận xét:

  1. TASS: Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам обстрелов Белгорода - Alexander Bastrykin chỉ thị mở một vụ án hình sự dựa trên sự thật về vụ pháo kích vào Belgorod
    https://tass.ru/proisshestviya/16047843
    Chủ tịch Ủy ban Điều tra LB Nga Alexander Bastrykin đã chỉ thị khởi tố một vụ án hình sự về các sự kiện pháo kích vào các khu định cư ở khu vực Belgorod. Điều này đã được thông báo bởi cơ quan điều tra.
    Theo báo cáo, vào ngày 13/10, các chiến binh Ukraine đã pháo kích vào Belgorod, tuyên bố cho biết.

    Ngoài ra, Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn vào làng Krasnoye trong quận Shebekinsky, có những vụ phá hủy trên lãnh thổ của trường học. Một quả đạn pháo khác rơi trúng một ngôi nhà riêng ở làng Tavrovo thuộc vùng Belgorod, một đám cháy bùng lên ở đó. "Các điều tra viên của Ủy ban Điều tra Nga sẽ ghi lại các tình tiết được chỉ ra và thiết lập các tình tiết của vụ việc, hành động của tất cả những người liên quan sẽ được đưa ra đánh giá pháp lý", Ủy ban Điều tra kết luận.

    Trả lờiXóa
  2. Минобороны РФ публикует кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными БПЛА «Ланцет» на Херсонском направлении - Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố đoạn phim về vụ tiêu diệt xe bọc thép của Lực lượng vũ trang Ukraine bằng UAV tấn công "Lancet" theo hướng Kherson
    https://topwar.ru/203326-minoborony-rf-publikuet-kadry-unichtozhenija-bronetehniki-vsu-udarnymi-bpla-na-hersonskom-napravlenii.html
    Hôm nay, 17:27
    Bộ quân sự Nga đã công bố đoạn phim về việc các hệ thống tấn công UAV có độ chính xác cao bị phá hủy các thiết bị APU ở khu vực Kherson.


    Được biết, các phi hành đoàn UAV trên không theo hướng Nikolaev-Krivoy Rog đã phá hủy một số pháo tự hành, xe tăng , cũng như xe bọc thép và ô tô, bao gồm cả những loại do các nước NATO chuyển giao. Một số cuộc đình công được trình bày trong một video do MoD phát hành.
    Điều đáng chú ý là việc phá hủy thiết bị và nhân lực của đối phương được thực hiện bằng cách sử dụng "máy bay không người lái kamikaze" của Nga - loại đạn ZALA Lancet lảng vảng. Nhân tiện, máy bay không người lái này cũng có thể được sử dụng để trinh sát.

    Lancet được giới thiệu lần đầu tiên vào mùa hè năm 2019. Vào mùa thu năm 2020, anh ta đã trải qua một “lễ rửa tội trong lửa” ở Syria. Hiện tại, máy bay không người lái đang được Lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine tích cực sử dụng.

    Điều đáng chú ý là chiếc máy bay không người lái này được chế tạo với nhiều phiên bản: "Lancet-3" và "Lancet-1". Chiếc thứ nhất có trọng lượng cất cánh là 12 kg, trong đó 3 chiếc là trọng tải. Máy bay không người lái có thể bay tới 40 phút và tăng tốc lên đến 110 km / h.

    Lancet-1 là phiên bản nhỏ hơn và có trọng lượng cất cánh chỉ 5 kg (trọng tải 1 kg). Phiên bản này có thể bay trong tối đa 30 phút.

    Trong chế độ chiến đấu, "máy bay không người lái kamikaze" được trang bị đầu đạn phân mảnh có sức nổ cao.

    Trả lờiXóa
  3. Tổng thống Putin: Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu
    20:57 13.10.2022
    Phát biểu tại cuộc gặp song phương với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 13/10 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh CICA, Tổng thống Putin khẳng định, Liên bang Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chiến lược đối ngoại của mình.
    Nhà lãnh đạo Nga cũng nhất trí rằng, Việt Nam và Liên bang Nga cần tăng cường hợp tác hơn nữa để đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
    Ông Putin: Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu
    Ngày 13/10, P. Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục tham dự các chương trình trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 về Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan.
    Tại đây, nhà lãnh đạo Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc và trao đổi với trưởng đoàn các nước trong khuôn khổ Hội nghị.
    Một trong những cuộc gặp song phương quan trọng nhất của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hôm nay được truyền thông Việt Nam nêu bật đó là cuộc trao đổi thân mật và thắm tình hữu nghị với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bên lề CICA.
    Theo thông cáo báo chí phía Việt Nam phát đi sau cuộc đối thoại giữa Tổng thống Putin với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục khẳng định quan điểm, lập trường nhất quán của Moskva rằng, Nga đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam.
    Tổng thống Putin đã trân trọng chuyển lời chào đến các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam thông qua Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
    Ông Putin cũng khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại.
    Tổng thống Putin cũng nhất trí cho rằng, hai nước Việt Nam và Liên bang Nga cần tăng cường hợp tác để đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hiệu quả trong thời gian tới.
    Về phần mình, trao đổi với Tổng thống Putin, bà Võ Thị Ánh Xuân cũng nhấn mạnh, Hà Nội rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.
    Việt Nam cũng mong muốn hai nước duy trì và tăng cường hợp tác hiệu quả trên mọi phương diện, đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng nhau tháo gỡ các vướng mắc và khó khăn trong quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư song phương trên tinh thần tin cậy và thực chất.
    Gặp gỡ Vương Kỳ Sơn
    Ngoài cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bên lề thượng đỉnh CICA, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn.
    Theo TTXVN, tại cuộc trao đổi riêng này, nhà lãnh đạo Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua.
    Ông Vương Kỳ Sơn cảm ơn lời chúc tốt đẹp của các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Đại hội lần thứ XX sắp diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
    Đại diện chính quyền Bắc Kinh cũng khẳng định coi trọng sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung, nhất trí phối hợp triển khai tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời gian tới.
    Đáp lại, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam nhất quán coi việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung.
    Đồng thời, đây cũng là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Hà Nội.
    Theo bà Xuân, Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thiết thực hơn, nền tảng hữu nghị vững chắc hơn trong thời gian sắp tới.

    Trả lờiXóa
  4. Những cơ hội hợp tác mới với Qatar và Pakistan
    Trong chương trình làm việc hôm nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã tiếp xúc song phương với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani cũng như Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.
    Tại cuộc gặp với bà Xuân, lãnh đạo Qatar cũng như Pakistan đều bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua.
    Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng bày tỏ mong muốn sớm được thăm Việt Nam.
    Phía Qatar và Pakistan cũng cho rằng, giữa hai nước và Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác, nhất là về kinh tế, đầu tư, thương mại. Do đó, hai bên cần chương trình tiếp xúc, thúc đẩy, tăng cường trao đổi hơn nữa.
    Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn đánh giá tốt đẹp của Quốc vương Qatar và Thủ tướng Pakistan về đất nước cũng như con người Việt Nam,
    Bà Võ Thị Ánh Xuân cũng nêu rõ, Việt Nam rất coi trọng quan hệ và mong muốn cùng hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác thực chất hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan (1973 - 2023) và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Qatar (1993 - 2023).
    Điểm mấu chốt tại CICA
    Như đã biết, Thượng đỉnh CICA là diễn đàn liên chính phủ được Kazakhstan đề xuất thành lập năm 1992.
    CICA hiện có 28 nước thành viên, gồm Nga, Afghanistan, Ai Cập, Ấn Độ, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Campuchia, Hàn Quốc, Iraq, Iran, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan, Palestine, Qatar, Sri Lanka, Tajikistan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, UAE, Uzbekistan, Việt Nam, trong khi đó, Kuwait là thành viên mới kết nạp tại thượng đỉnh năm 2022.
    Về phần mình, Việt Nam chính thức trở thành thành viên CICA vào năm 2010 và từ đó đến nay đã tham gia, với nhiều đóng góp tích cực, trách nhiệm nhằm thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin trong khuôn khổ tại CICA và tăng cường hợp tác với các nước thành viên, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay.
    Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Tổng thống Kazakhtan Kassym-Jomart Tokayev, Chủ tịch CICA, đại diện nước chủ nhà đã nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của CICA sau 30 năm phát triển.
    CICA đã chính thức trở thành một diễn đàn quan trọng về phối hợp hành động, xây dựng lòng tin ở châu Á, mong muốn CICA tiến hành chuyển đổi thể chế, hoạt động để dần trở thành một tổ chức khu vực vì an ninh, hợp tác phát triển, cũng như thịnh vượng chung.
    Trước tình hình thế giới có nhiều diễn biến bất ổn, gia tăng căng thẳng địa - chính trị và các nguy cơ an ninh phi truyền thống, đại diện các nước thành viên CICA đều nhấn mạnh nhu cầu củng cố đoàn kết, đối thoại và hợp tác, ủng hộ tăng cường kết nối đầu tư, thương mại, cơ sở hạ tầng, giao lưu con người vì lợi ích của một châu Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực cũng như trên toàn thế giới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những đề xuất quan trọng của Việt Nam
      Trình bày bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đại diện cho Việt Nam chia sẻ nhiều quan tâm, đánh giá trăn trở cũng như của các nước thành viên CICA.
      Cùng với đó, Phó Chủ tịch nước đã nêu 3 nhóm đề xuất lớn, quan trọng của Việt Nam đối với khuôn khổ hợp tác CICA.
      Thứ nhất, theo nhà lãnh đạo Việt Nam, CICA cần đề cao tinh thần hợp tác, hành động và trách nhiệm để kiến tạo môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển dựa trên tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực.
      Thứ hai, CICA cần tích cực tham gia định hình, dẫn dắt những xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ của một châu Á mới, bảo đảm quá trình phục hồi và phát triển nhanh, bền vững, bao trùm sau đại dịch.
      Đề xuất thứ ba, theo Phó Chủ tịch nước, CICA cần thúc đẩy tính bổ trợ, đan xen giữa các cơ chế hợp tác, liên kết khu vực và liên khu vực nhằm hình thành một mạng lưới đa phương rộng mở, đa trung tâm, đa tầng nấc.
      Phát biểu trước các nhà lãnh đạo CICA, Việt Nam nhấn mạnh những nỗ lực của ASEAN nhằm duy trì khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thượng tôn pháp luật, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
      Nêu rõ lập trường của Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ.
      “Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời, Việt Nam sẵn sàng tham gia vào mọi nỗ lực đối thoại, phối hợp hành động và xây dựng lòng tin trong khuôn khổ CICA vì hòa bình, hợp tác và phát triển”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kết luận.

      Xóa
  5. Удары наносятся по объектам противника в Харькове и области -Các cuộc tấn công đang được thực hiện vào các mục tiêu của kẻ thù ở Kharkov và khu vực
    https://topwar.ru/203337-udary-nanosjatsja-po-obektam-protivnika-v-harkove-i-oblasti.html
    Để đối phó với các cuộc pháo kích vào khu vực biên giới của vùng Belgorod, các cuộc tấn công đã được thực hiện trên các vùng lãnh thổ liền kề do quân đội của chế độ Kyiv kiểm soát. Có thông tin cho rằng các vụ nổ đang xảy ra ầm ầm ở Kharkov và các vùng phụ cận của nó. Các cơ sở lưu trú cho nhân viên của quân địch và những hỏa lực đã được sử dụng trong cuộc pháo kích vào Belgorod và làng Oktyabrsky, nơi, như đã báo cáo trước đó, một kho đạn bị trúng đạn, đang bị phá hủy.

    Theo dữ liệu mới nhất, các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của kẻ thù ở Kharkov và khu vực này được thực hiện từ lãnh thổ của vùng Belgorod. Cả tên lửa và đạn dược lảng vảng đều được sử dụng. Vào ban đêm, các hệ thống phòng không của Ukraine đặc biệt bất lực trước các máy bay không người lái tấn công, vốn có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất.

    Ngày nay, các cuộc không kích cũng được thực hiện vào các mục tiêu ở các vùng lãnh thổ khác do chế độ Kyiv kiểm soát. Đặc biệt, thất bại đã xảy ra đối với một cơ sở quân sự ở vùng Lvov. Một đám cháy lớn do một cuộc tấn công bằng tên lửa đã bùng phát tại một cơ sở sản xuất điện (CHP). Ngoài ra, "những người đến" đã được ghi nhận ở các vùng Khmelnytsky, Volyn, Ternopil, Nikolaev.

    Hôm nay, Zelensky thông báo rằng Ukraine được cung cấp các hệ thống phòng không quá 10% và theo truyền thống yêu cầu phương Tây tăng cường cung cấp quân sự, bao gồm "các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tiên tiến."

    Một ngày khác, Đức xác nhận chuyến hàng của hệ thống phòng không IRIS-T cho Kyiv. Berlin hứa hẹn sẽ cung cấp thêm ba tổ hợp như vậy vào năm 2023.

    Trả lờiXóa
  6. Ngoại trưởng Ukraine thừa nhận đứng sau cuộc tấn công vào các khu vực của Nga
    https://giaoducthoidai.vn/ngoai-truong-ukraine-thua-nhan-dung-sau-cuoc-tan-cong-vao-cac-khu-vuc-cua-nga-post611600.html
    Hải Yến
    38 phút trước
    GD&TĐ - Những ‘kẻ chơi khăm’ Nga và Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba thừa nhận Kiev đứng sau các vụ tấn công ở Crimea và Belgorod

    Những ‘kẻ chơi khăm’ người Nga có tiền sử nhắm vào các nhân vật chính trị cấp cao, và lần này họ đã nói chuyện với Ngoại trưởng Kuleba. Họ làm cho ông Kuleba tin rằng mình đang nói chuyện với cựu đại sứ Mỹ tại Nga.

    “Nếu ông hỏi ai đã làm nổ tung mọi thứ ở Crimea hoặc Belgorod, thì nói một cách riêng tư, riêng tư nhiều nhất có thể trong một cuộc gọi Zoom, tôi sẽ nói với ông. Vâng, chính là chúng tôi” – đoạn video được những ‘người chơi khăm’ công bố hôm 13/10 cho biết.

    Hai người Nga có biệt danh là Vovan và Lexus. Họ thường đóng giả là quan chức nước ngoài và lừa mục tiêu nói những điều mà có lẽ họ sẽ không muốn công chúng nghe thấy.

    Trong cuộc trò chuyện với ông Kuleba, họ đã đóng giả Michael McFaul, cựu đại sứ Mỹ tại Nga và là một nhà phê bình Moscow có tiếng. Ông McFaul đã tham gia vào một nhóm cố vấn giúp Kiev đảm bảo sự hỗ trợ liên tục từ các chính phủ phương Tây.

    Sự việc còn liên quan đến việc những ‘kẻ chơi khăm’ đóng giả cựu đại sứ Mỹ McFaul hỏi ông Kuleba về các nhân viên tình báo Ukraine, người mà ông cho là đang hoạt động ở Nga.

    Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi những lời của ông Kuleba là “sự thừa nhận tội ác” của nhà nước Ukraine.

    Những ‘kẻ chơi khăm’ không tiết lộ ngày của cuộc trò chuyện, nhưng họ đã xem xét về những nhận xét mà bà Zakharova đưa ra vào ngày 1/9 và kế hoạch du lịch của ông Kuleba vào tháng 10. Do đó, cuộc điện đàm này có thể diễn ra vào khoảng một tháng trước.

    Khi thảo luận với ông ‘McFaul giả’ về tầm quan trọng của Crimea trong chiến dịch quân sự của Nga chống lại Ukraine, ông Kuleba gọi khu vực này là “nguồn cung cấp đạn” cho quân đội Nga và là căn cứ không quân cho máy bay chiến đấu của Nga.

    Ông nói, việc phá hủy các địa điểm quân sự ở Crimea “có tác động trực tiếp” đến hiệu quả của lực lượng Nga. Tuy nhiên ông lưu ý bán đảo này “không phải là mục tiêu tác chiến trước mắt” đối với quân đội Ukraine.

    Ngoại trưởng cũng hoài nghi về các quốc gia ở châu Phi trong bối cảnh Kiev có xung đột với Moscow.

    “Đột ​​nhiên, bạn bè và đối tác của chúng tôi, Mỹ, châu Âu vài tháng trước đã bắt đầu nói rằng làm việc với châu Phi là cực kỳ quan trọng để châu Phi có thể đứng về phía chúng tôi” - ông nói.

    Ông Kuleba tuyên bố rằng một số quốc gia châu Phi “đã công khai lập trường thân Nga hoặc lập trường trung lập nghiêm ngặt. Những thứ đó không thể bị chao đảo, bất kể bạn dành bao nhiêu thời gian cho họ..”

    Ông nói thêm, việc theo đuổi sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo châu Phi sẽ thúc đẩy họ “thu lợi từ” cuộc xung đột ở Ukraine hơn là đưa ra lập trường “dựa trên sự thật”.

    Bộ trưởng Ukraine nhắc lại lời kêu gọi của Kiev về việc gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, đề nghị Mỹ và đồng minh áp đặt các hạn chế đối với ngành công nghiệp hạt nhân dân sự của Nga.

    Ông Kuleba kêu gọi được cung cấp thêm vũ khí, cụ thể là yêu cầu các tên lửa phòng không tầm xa Patriot do Mỹ sản xuất. Ông cũng thảo luận về tình hình tài chính của Kiev và cách chính phủ hy vọng IMF sẽ cung cấp nhiều khoản vay hơn để tổ chức này có thể hoạt động trong năm tới.

    Video về cuộc hội thoại trong đó ông Kuleba nói chuyện với 'những kẻ chơi khăm':

    Trả lờiXóa
  7. Tập Kích Thủ Đô Kiev 4 Ngày Liên Tiếp Dữ Dội Chưa Từng Thấy! Nga Cảnh Báo Thế Chiến Thứ 3
    https://www.youtube.com/watch?v=5WFb-Lb0aE4
    20.090 lượt xem 14 thg 10, 2022 Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Youtube Mắt Thần.
    ⊙ Cảm ơn bạn đã xem video: Tập Kích Thủ Đô Kiev 4 Ngày Liên Tiếp Dữ Dội Chưa Từng Thấy - Nga Cảnh Báo Thế Chiến Thứ 3

    Trả lờiXóa
  8. Thời sự Quốc tế sáng 14/10.Nga nã tên lửa hơn 40 thành phố, thị trấn Ukraine;Đức từ chối khí đốt Nga
    https://www.youtube.com/watch?v=RXIHJcafF_o
    63.089 lượt xem Đã công chiếu 5 giờ trước VNEWS - Cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine mới nhất, phía Kiev đã lên tiếng cáo buộc Nga nã tên lửa vào hơn 40 thành phố, thị trấn của Ukraine sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết kêu gọi Moskva đảo ngược việc sáp nhập 4 vùng của Ukraine.

    Các nội dung có trong bản tin:
    - Kiev cáo buộc Nga nã tên lửa vào hơn 40 thành phố, thị trấn của Ukraine
    - Nga giành loạt vị trí, áp sát thị trấn chiến lược ở Donetsk
    - 14 nước NATO nhất trí mua chung hệ thống phòng không
    - Đức từ chối đề nghị cung cấp khí đốt qua Nord Stream 2 của Nga
    - Hungary: Cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu u sẽ kéo dài nhiều năm
    - Thủ tướng Ukraine kêu gọi người dân tích trữ nến, đèn pin
    - Mỹ tính trừng phạt Saudi Arabia sau khi OPEC+ giảm sản lượng dầu
    - Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới
    - Anh khẳng định tiếp tục kế hoạch giảm thuế
    - Nội các Israel thông qua nguyên tắc phân định hải giới với Liban
    - Xe buýt chở binh sĩ Syria phát nổ, 18 người thiệt mạng
    - Cháy xe buýt tại Pakistan khiến 17 người thiệt mạng
    - G7 lo ngại tình trạng biến động của các loại tiền tệ
    - Châu Á đóng vai trò then chốt trong thế giới đa cực
    - Cảnh sát Indonesia quỳ xin lỗi sau vụ giẫm đạp sân cỏ
    - Em bé đầu tiên trên thế giới được ghép ruột
    - Sản xuất “thịt” thực vật bằng máy in 3D khổng lồ

    Trả lờiXóa
  9. Tin quốc tế NÓNG 14/10 | Châu Âu nhận ra hậu quả thảm khốc khi tuyến ống Nord Stream bị phá hủy
    https://www.youtube.com/watch?v=kPdQGGvXVG4

    Trả lờiXóa
  10. Trung tâm phân phối gas. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ giúp châu Âu thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ
    22:19 14.10.2022
    MATXCƠVA (Sputnik) - Vladimir Putin nói Nga có thể chuyển quá cảnh khí đốt từ Dòng Bắc đến khu vực Biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Nga đã thảo luận về ý tưởng này với Erdogan. Họ hướng dẫn giải quyết vấn đề một cách chi tiết và nhanh chóng.
    Nhà báo kiêm nhà văn Ceyhun Bozkurt trong cuộc phỏng vấn với Sputnik nói rằng điều này cho thấy rằng Nga coi Thổ Nhĩ Kỳ là đáng tin cậy. Hành lang ngũ cốc, không liên kết với các lệnh trừng phạt, duy trì đối thoại với Nga, nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ để đạt được hòa bình giữa Nga và Ukraina truyền cảm hứng cho sự tự tin - những đề nghị bị bỏ lỡ.
    “Đây là một điều tích cực. Thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tích cực. Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng về mặt kỹ thuật, một trung tâm như vậy là khả thi, đã có tuyên bố của các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, và cuối cùng, như đã thấy từ các báo cáo truyền thông, ý tưởng này được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Vladimir Putin. Chúng tôi hy vọng quá trình này sẽ mang lại kết quả tích cực, và bước đi này do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thực hiện, sẽ mang lại cho châu Âu cơ hội thoát khỏi sự phụ thuộc chính trị vào Mỹ và hành động độc lập hơn”, - chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ nói .

    Trả lờiXóa
  11. Людмила Живковаlúc 09:02 15 tháng 10, 2022


    ВСУ бросили при отступлении у Херсона списки обучавшихся в Германии солдат - Tháo chạy khỏi Kherson, Lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh rơi bản danh sách binh lính được đào tạo ở Đức
    https://ria.ru/20221015/vsu-1824226197.html
    04:20 15.10.2022
    KHERSON, ngày 15 tháng 10 - RIA Novosti. Các chỉ huy của quân đội Ukraine, trong cuộc rút lui theo hướng Kherson, đã để lại danh sách các quân nhân Ukraine của lữ đoàn 53, những người đã được đào tạo ở Đức vào mùa hè này, các tài liệu sẽ được RIA Novosti xử lý nhờ các nhân viên của Các cơ quan thực thi pháp luật của Nga.
    Danh sách chứa dữ liệu về các vị trí nhân viên của nhân viên công ty súng trường cơ giới - sĩ quan và cấp dưới có chức vụ, cấp bậc và chuyên ngành đăng ký quân sự.
    Xem Bản danh sách:
    https://t.me/rian_ru/181896?single
    "Danh sách của lữ đoàn 53 của Lực lượng vũ trang Ukraine, họ chỉ đơn giản là bị bỏ lại khi họ chạy trốn. Lữ đoàn làm việc ở hướng Kherson, vào mùa hè họ đã gửi binh lính của mình sang Đức học tập", nguồn tin cho biết.
    Đáng chú ý là trong số 85 vị trí được biên chế, thực tế chỉ có 55 vị trí có mặt, và hầu hết tất cả các cấp chỉ huy đều thấp hơn một bậc so với yêu cầu của nhà nước. Các quan chức an ninh Nga tin rằng điều này có thể cho thấy vấn đề trong biên chế các đơn vị của lữ đoàn 53.
    Trong số các sĩ quan được cử đến Đức có đại đội trưởng, trung úy Vadim Cherniy, phó của anh ta về hỗ trợ tinh thần và tâm lý, trung úy Maxim Trubitsyn, chỉ huy trung đội, các trung úy Vyacheslav Lutsenko, Bogdan Khodorovsky và Artem Mundrievsky, sĩ quan bảo vệ Stanislav Yarovoy, các quản đốc, trung sĩ, hạ sĩ, binh sĩ cấp cao (hạ sĩ) và binh lính. Chuyên ngành đăng ký quân sự - bắn súng, phóng lựu, lái xe, xạ thủ, bắn tỉa, bác sĩ.

    Trả lờiXóa
  12. Cựu Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt trở thành tân Bộ trưởng Tài chính
    Cựu Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt là Bộ trưởng Tài chính mới của nước này, sau khi người tiền nhiệm Kwasi Kwarteng bị Thủ tướng Liz Truss cách chức.
    Ngày 14/10, Cựu Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã trở thành Bộ trưởng Tài chính mới của nước này, sau khi người tiền nhiệm Kwasi Kwarteng bị Thủ tướng Liz Truss cách chức trước đó chỉ hơn 1 giờ.

    Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo Thủ tướng Liz Truss đã bổ nhiệm ông Jeremy Hunt vào vị trí Bộ trưởng Tài chính Anh, thay thế ông Kwasi Kwarteng.

    Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng đã bị cách chức.

    Quyết định sa thải Bộ trưởng Kwarteng được Thủ tướng Liz Truss đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đang lên kế hoạch đảo ngược các chính sách cắt giảm thuế mới mà Bộ Tài chính vừa ban hành. Theo đánh giá của giới quan sát, ông Kwarteng chưa có chính sách phù hợp nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước.

    Các thị trường tài chính Anh bắt đầu rơi vào tình trạng căng thẳng từ ngày 23/9 sau khi Bộ trưởng Kwarteng công bố kế hoạch cắt giảm thuế trị giá 45 tỷ bảng (50 tỷ USD) mà chưa giải thích rõ làm cách nào để bù đắp cho nguồn thu ngân sách bị giảm vì những biện pháp cắt giảm thuế này.
    Viện Nghiên cứu tài khóa Anh (IFS) mới đây công bố báo cáo cho rằng để bù cho khoản hụt thu ngân sách, Chính phủ Anh sẽ phải cắt giảm chi tiêu công hoặc tăng thuế khoảng 62 tỷ bảng để ngăn nợ công tăng cao. Đây được cho là một lời khuyên khó chấp nhận khi Anh đã trải qua hơn một thập kỷ thắt chặt chi tiêu công.

    Với quyết định trên, ông Kwarteng trở thành bộ trưởng tài chính có thời gian tại nhiệm ngắn ngủi nhất nước Anh kể từ năm 1970, khi nắm giữ cương vị này chưa đầy 6 tuần.

    Ngày 7/10, Thủ tướng Liz Truss cũng đã cách chức Quốc vụ khanh Thương mại đối với nghị sỹ Conor Burns, sau khi xuất hiện cáo buộc về “hành vi sai trái nghiêm trọng” của ông.

    Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận Thủ tướng Truss đã yêu cầu ông Burns “ngay lập tức rời khỏi chính phủ.”

    Người phát ngôn trên nêu rõ: “Thủ tướng đã trực tiếp hành động sau khi nhận được thông báo về lời cáo buộc này và khẳng định tất cả các quan chức chính phủ phải thể hiện hành vi có tính chuẩn mực cao như mong muốn chính đáng của người dân.”

    Theo tờ Sun, “hành vi sai trái” của Quốc vụ khanh Burns xảy ra tại hội nghị thường niên vừa diễn ra trong tuần của đảng Bảo thủ cầm quyền

    Trả lờiXóa
  13. Nghị sĩ Mỹ yêu cầu cắt viện trợ cho Ukraine
    Nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Paul Gosar cho rằng Mỹ không hành động vì lợi ích quốc gia trong cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine hiện nay.
    Kênh truyền hình Nga RT đưa tin Hạ nghị sĩ Paul Gosar đã kêu gọi Chính phủ Mỹ cắt viện trợ nước ngoài dành cho Ukraine. Ông cho rằng số tiền trên đang được dùng cho một cuộc xung đột mà Mỹ không nên can dự vào.

    Nghị sĩ Paul Gosar là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất chính sách Ukraine của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

    Nghị sĩ đại diện cho bang Arizona này đã bỏ phiếu chống gói viện trợ kinh tế và quân sự trị giá 40 tỷ USD cho Kiev vào tháng 5 và chống dự luật cung cấp cho Kiev thêm 12 tỷ USD vào tháng trước.

    Tại trụ sở Quốc hội Mỹ, một số nhà lập pháp khác của đảng Cộng hòa cũng đã lên án các khoản viện trợ tài chính và quân sự của Tổng thống Joe Biden dành cho Kiev.

    Tuần trước, Hạ nghị sĩ bang Georgia là Marjorie Taylor Greene cáo buộc nguồn viện trợ của Mỹ cho Ukraine đã tiếp tay giết chết hàng nghìn người, cũng như làm tăng đáng kể chi phí sinh hoạt trên toàn thế giới. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ bang Florida là Matt Gaetz cho rằng việc Mỹ tiếp tục gửi tiền cho Ukraine không hề liên quan đến mối đe dọa về chiến tranh hạt nhân.

    Mỹ đã cam kết cung cấp hơn 13,5 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 24/2, so với khoảng hai tỷ USD trong giai đoạn 2014-2021. Giới chức Nhà Trắng cho biết khoảng 3/4 số này đã được giải ngân hoặc duyệt chi.

    Trả lời phỏng vấn chương trình “Face the Nation” của đài CBS phát sóng ngày 25/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Mỹ cung cấp cho chúng tôi 1,5 tỷ USD mỗi tháng hỗ trợ ngân sách của chúng tôi để chiến đấu với Nga".

    Ông Zelensky cho rằng việc trang bị vũ khí và những trợ giúp khác về quân sự cho Ukraine là đôi bên cùng có lợi đối với Mỹ. Ông cam kết rằng khi xung đột chấm dứt, người dân Ukraine sẽ trở về quê hương và bắt đầu đóng thuế, giảm bớt gánh nặng cho những người đóng thuế Mỹ.

    "Đối với Mỹ, đó sẽ là một khoản tiết kiệm đáng kể, nhưng đối với chúng tôi, đó sẽ là cơ hội để đảm bảo lãnh thổ của chúng tôi và khiến nó an toàn với người dân của chúng tôi", ông Zelensky phát biểu.

    Đức Trí/Báo Tin tức

    Trả lờiXóa
  14. Sau vụ khủng bố cầu Krưm GẤU NGA SẼ TỈNH GIẤC?
    https://www.youtube.com/watch?v=lkCwvuXY4-A
    19.229 lượt xem 15 thg 10, 2022 Sau vụ khủng bố cầu Krưm GẤU NGA SẼ TỈNH GIẤC

    118 bình luận:

    Hà Lê Văn
    10 giờ trước
    Kênh bình luận rất hay và rất thuyết phục - có một số kênh phân tích rất thủ đoạn rất hèn nhát

    33


    Dong Chu
    Dong Chu
    10 giờ trước
    Tôi rất thích giọng đọc của Anh cố gắng giữ sức khỏe tốt để phục vụ khán thính giả nhá

    39


    Thường Nguyễn
    Thường Nguyễn
    9 giờ trước
    Nước Nga vĩ đại và đôn hậu muôn năm. Quân đội Nga hùng mạnh nhất thế giới muôn năm. 😍💝👍👍👍

    12


    Dinh Ngoc
    Dinh Ngoc
    10 giờ trước
    Bài viết quá đúng với bản chất của mỹ, chính những người phương tây có lương trí luôn nói lên sự thật, chỉ có một đám thích ngoe nguẩy khi ông chủ nói gì đó là đồng thanh rống lên( G ). Người đọc và bình rất hay

    26


    dính nguyễn văn
    dính nguyễn văn
    10 giờ trước
    luôn ủng hộ nước nga

    32


    Thắng Phạm
    Thắng Phạm
    10 giờ trước
    Tin nóng có lẽ kênh đáng tin tưởng nhất hiện nay, đưa tin hấp dẫn lời đọc truyền cảm, hấp dẫn người nghen, lời văn thì khỏi phải bàn,

    15


    Phan Xuan
    Phan Xuan
    1 giờ trước
    Cảm ơn bình luận chính xác của kênh truyền thông này! Mong kênh luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh và có nhiều nội dung chất lượng cho khán giả khắp nơi trên thế giới biết sự thật về tình hình thế giới....!

    2


    Zxc 334
    Zxc 334
    10 giờ trước
    Kênh bình luận hay và chuẩn . Thêm kính trọng và yêu mến ttPT yêu thương đất nước Nga

    12


    Ta Quang
    Ta Quang
    9 giờ trước
    Tỉnh dậy được rồi đấy, ngủ mãi rồi hãy tát những cái thật mạnh không trượt phát nào, để cho na to biết thế nào là móng vuốt của gấu Nga khi đã tỉnh giấc

    14


    Diệp Anh 2B4 Trần
    Diệp Anh 2B4 Trần
    11 giờ trước
    Cứ khiêu khích gấu, nó vả cho vỡ mặt luôn. Mới có vài phát mà đã loạn lên rồi!

    45


    Điệp Hắc Hồ
    Điệp Hắc Hồ
    9 giờ trước
    Tỉnh giấc để quất cho hề Zel vỡ mặt .

    12


    tưởng tuongln
    tưởng tuongln
    10 giờ trước
    Bài viết hay tuyệt, cứ từ từ khoai sẽ nhừ binden à.

    9


    Chiêm tinh Trần Dần
    Chiêm tinh Trần Dần
    5 giờ trước
    Thật mâu thuẫn khi tôi không cổ súy chiến tranh nhưng trong vụ này tôi lại ủng hộ ông Putin

    6


    Lan Ngoc Nguyen
    Lan Ngoc Nguyen
    7 giờ trước
    Luôn ủng hộ nước Nga vĩ đại

    7


    💙Izzy Moonbow💙
    💙Izzy Moonbow💙
    9 giờ trước
    Ukraina dạo này gắt quá nhưng gắt nhầm đất nước rồi 😁😁😁

    Trả lờiXóa
  15. Bản tin Quốc tế 15/10 Nga đạt bước tiến chiến thuật, đổ bộ thành phố chiến lược miền đông Ukraine
    48.593 lượt xem 15 thg 10, 2022 CHIẾN SỰ CẬP NHẬT :
    ===
    Ngoc Thanh Le ngoc thanh
    Ngoc Thanh Le ngoc thanh
    5 giờ trước
    Không có khả năng tiếp sức Nga nhưng vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục Nga khi Nga gồng mình chống lai sự thống trị của mỹ và p tây. Mong Nga chiến thắng, nhưng sẽ rất gian nan và có hy sinh vì Mỹ ko dễ xuôi tay ít nhầt là vì sĩ diện

    14


    Đăng Đích Đỗ
    Đăng Đích Đỗ
    6 giờ trước
    chiến thắng nào cũng đều Phải Trả Bằng Máu Và Nước Mắt với mọi cuộc chiến tranh. tổ quốc trên hết

    9


    Love Woman in
    Love Woman in
    3 giờ trước
    Chiến thắng của Nga là niềm vui vô giá của những người tiến bộ .

    6


    Trung Tín
    Trung Tín
    6 giờ trước
    Hoan hô Nga giành thắng lợi liên tiếp !
    Nga Đánh mạnh, đánh mạnh hơn nữa nhanh chóng kết thúc cuộc chiến , nhân dân thế giới đang mong chờ .
    Chủ nghĩa dân tộc cực đoan phát xít và chủ nghĩa thực dân kiểu mới đơn cực sẽ thất bại .

    21


    Công dinh Ngo
    Công dinh Ngo
    3 giờ trước
    Đây là cơ hội cho Nga nghiên cứu vũ khí để đối đầu với NATO sau này .

    3


    Đăng Đích Đỗ
    Đăng Đích Đỗ
    6 giờ trước (đã chỉnh sửa)
    Nếu hiểu lịch sử và hiểu Nước Nga thì sẽ hiểu được hành động của Putin trong cuộc chiến này

    12


    Thanh Nguyễn thị
    Thanh Nguyễn thị
    1 giờ trước
    Cảm giác ủng hộ Nga nếu Nga thua thì lòng đau như cắt

    Trả lờiXóa
  16. Канцлер Германии призвал расширить Евросоюз и создать силы быстрого реагирования ЕС -Thủ tướng Đức kêu gọi mở rộng Liên minh châu Âu và thành lập lực lượng phản ứng nhanh của EU
    https://topwar.ru/203435-kancler-germanii-prizval-reformirovat-sistemu-golosovanija-i-rasshirit-evrosojuz.html
    Thủ tướng Đức kêu gọi mở rộng Liên minh châu Âu và thành lập lực lượng phản ứng nhanh của EU

    Gần đây, bên lề giới chính trị và trong giới chuyên gia phương Tây, họ bắt đầu nói ngày càng nhiều hơn rằng Đức có nguy cơ mất trọng lượng chính trị và các vị trí hàng đầu trong Liên minh châu Âu. Đặc biệt, lý do của điều này có thể là lập trường mơ hồ và thường mâu thuẫn của Thủ tướng Đức về nhiều vấn đề liên quan đến cả chính sách đối nội và đối ngoại của EU. Và bây giờ, dường như, người đứng đầu chính phủ Đức đã quyết định trả thù.

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại Berlin tại Đại hội của Đảng Các nhà xã hội chủ nghĩa châu Âu. Hai luận điểm chính trong bài phát biểu của Scholz liên quan đến những điểm cơ bản ảnh hưởng đến nền tảng ban đầu mà sự thống nhất châu Âu được hình thành dưới hình thức Liên minh châu Âu.

    Scholz kêu gọi cải tổ hệ thống bỏ phiếu trong việc ra quyết định của các nước thành viên EU. Theo ý kiến ​​của ông, nguyên tắc đồng thuận nên được xem xét lại, khi tất cả các thành viên của Liên minh châu Âu phải bỏ phiếu cho một quyết định cụ thể. Nói cách khác, Scholz đề xuất bãi bỏ quyền phủ quyết hiện đang tồn tại ở EU.

    Tuy nhiên, tôi cũng rõ ràng: nếu một châu Âu địa chính trị là nhu cầu của chúng tôi, thì các quyết định của đa số phiếu là một chiến thắng, chứ không phải là mất chủ quyền.

    Thủ tướng Đức nói.

    Về điều này, Scholz quyết định không dừng lại và nói rằng Liên minh châu Âu chỉ cần tiếp nhận các thành viên mới. Thủ tướng Đức thúc đẩy quan điểm của mình bởi thực tế là càng có nhiều quốc gia gia nhập EU, thì hiệp hội này sẽ có sức nặng kinh tế và chính trị lớn hơn trên toàn thế giới.

    EU, bao gồm 27, 30, 36 quốc gia với hơn 500 triệu công dân tự do và bình đẳng, sẽ có thể ảnh hưởng đến thế giới nhiều hơn nữa

    - ông Scholz nói, đồng thời nói thêm rằng việc thúc đẩy Liên minh châu Âu sang phương Đông có lợi cho các nước thành viên.

    Nhưng đó không phải là tất cả. Thủ tướng Đức kêu gọi thành lập lực lượng phản ứng nhanh của EU, trụ sở chính của các lực lượng vũ trang châu Âu và phối hợp mua sắm vũ khí và trang thiết bị. Trên thực tế, chúng ta đang nói về việc thành lập một khối quân sự châu Âu bên ngoài NATO.

    Thật khó tin, nhưng nếu tham vọng của thủ tướng Đức được thành hiện thực trên thực tế, thì điều này đặc biệt có nghĩa là châu Âu cuối cùng sẽ cố gắng trở nên độc lập hơn và nếu không chống lại thì sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào sự độc quyền của Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả các đề xuất của Scholz trông chẳng khác gì một dự án và một nỗ lực để đạt được trọng lượng chính trị. Nhưng ai biết được các nước châu Âu khác sẽ phản ứng như thế nào với các sáng kiến ​​của ông?

    Trả lờiXóa
  17. Удары ВС РФ по энергоинфраструктуре Украины снова привели к веерным отключениям электричества в Киеве - Các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine một lần nữa dẫn đến mất điện toàn bộ ở Kyiv
    Hôm qua, 19:07
    https://topwar.ru/203436-udary-vs-rf-po-jenergoinfrastrukture-ukrainy-snova-priveli-k-veernym-otkljuchenijam-jelektrichestva-v-kieve.html
    Các cuộc tấn công buổi sáng của Lực lượng vũ trang Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine một lần nữa dẫn đến tình trạng mất điện toàn bộ ở Kyiv. Theo Serhiy Kovalenko, người đứng đầu công ty con Yasno của tập đoàn năng lượng Ukraine nắm giữ DTEK, tình trạng mất điện ở thủ đô vốn đang được nối lại, có thể kéo dài hơn 4 giờ.

    Điều này đã được báo cáo trên dịch vụ báo chí của DTEK.

    Thời gian mất điện chính xác hơn sẽ phụ thuộc vào tình hình cơ sở hạ tầng và hướng dẫn của Ukrenergo. Hiện tại, DTEK dự kiến ​​sẽ giảm mức tiêu thụ năng lượng của người dân Kiev từ 35-40%.

    Yêu cầu cá nhân đối với doanh nghiệp: tắt quảng cáo được chiếu sáng, cả trong nhà và ngoài trời

    - các kỹ sư quyền lực từ DTEK chuyển sang các doanh nhân Kyiv.

    Công ty giả định rằng rất có thể mất điện trong những giờ tiêu thụ tối đa, tức là vào buổi tối, từ sáu giờ đến mười một giờ.

    Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn về điện ở thủ đô Ukraine là do một cơ sở năng lượng ở vùng Kyiv bị hư hại do một cuộc tấn công của quân đội Nga.

    Đáng chú ý là mới ngày hôm qua, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thông báo rằng cuộc khủng hoảng năng lượng đã được khắc phục, tình hình ổn định và các đợt mất điện đã dừng lại.

    Chúng tôi đã cố gắng ổn định nguồn cung cấp điện trên toàn quốc sau cuộc tấn công ngày 10-12 tháng 10 vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi

    - người đứng đầu chính phủ Ukraine cho biết.

    Trả lờiXóa