Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2023

Nóng: NGHỊ SĨ MỸ YÊU CẦU 'KHÔNG GỬI THÊM MỘT XU NÀO NỮA CHO UKRAINA'!

Người có yêu cầu "KHÔNG GỬI THÊM MỘT XU NÀO NỮA CHO UKRAINA' chính là Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng hòa Paul Gosar, từ bang Arizona. Nghị sĩ Paul Gosar cho rằng sự can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột Ukraine đã dẫn đến thảm hoạ kinh hoàng và những hậu quả không thể khắc phục được đối với Ukraina.

Nghị sĩ Paul Gosar

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc Bản tin trên báo Mỹ với tiêu đề Congressman Paul Gosar Says No More Money And Weapons To Ukraine- Dịch: Nghị sĩ Paul Gosar nói không cung cấp thêm tiền và vũ khí cho Ukraine

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch Bản tin này....

*****

Congressman Paul Gosar Says No More Money And Weapons To Ukraine- Dịch: Nghị sĩ Paul Gosar nói không cung cấp thêm tiền và vũ khí cho Ukraine

Đã xuất bản: Thứ bảy, 01 Tháng 4 2023 06:23

https://goldrushcam.com/sierrasuntimes/index.php/news/local-news/44970-congressman-paul-gosar-says-no-more-money-and-weapons-to-ukraine

Ngày 1 tháng 4 năm 2023 - Washington, D.C. – Dân biểu Hoa Kỳ Paul Gosar, nghị sĩ từ Arizona đã đưa ra tuyên bố sau đây sau khi gửi thư cho Chủ tịch và các nhà lãnh đạo của Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện yêu cầu không đưa thêm tiền vào bất kỳ dự luật phân bổ nào cho Năm tài chính 2024 để tài trợ cho vũ khí hoặc hệ thống vũ khí được sử dụng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina.

“Sự tham gia của Mỹ vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là một thảm họa kinh hoàng, dẫn đến hàng trăm ngàn thương vong về quân sự và dân sự. Mỗi ngày không có hòa bình là một ngày gây thêm nguy hiểm cho nền an ninh mong manh mà thế giới đã được hưởng trong nhiều thập kỷ, không có sự tàn phá của vũ khí hạt nhân. Nước Mỹ đã lãng phí hơn 100 tỷ đô la để chiến đấu trong một cuộc chiến ủy nhiệm mà chúng ta không liên quan.

Quan trọng hơn, ở quê nhà, đất nước của chúng ta đang tan rã theo đúng nghĩa đen. Chúng ta có cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, bao gồm cả các tuyến đường sắt, cần được quan tâm ngay lập tức. Tội phạm tràn lan và tình trạng vô gia cư đang tràn ngập các thành phố của chúng ta. Cuộc khủng hoảng fentanyl (ma tuý) đang đè bẹp các gia đình và cộng đồng. Biên giới phía nam của chúng ta đang bị hàng triệu kẻ vi phạm pháp luật xâm chiếm, tiêu tốn tài nguyên lên tới hàng tỷ mỗi năm. Quỹ ủy thác an sinh xã hội không theo kịp với dân số bùng nổ của chúng ta.

Nói tóm lại, Quốc hội cần tập trung các nguồn lực hạn chế của chúng ta vào người Mỹ chứ không phải Ukraine. Đó là lý do tại sao tôi đã gửi một lá thư tới Chủ tịch Phân bổ Hạ viện Granger yêu cầu không được sử dụng thêm một xu nào để tài trợ cho vũ khí hoặc hệ thống vũ khí trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine,” Nghị sĩ Gosar kết luận.

Dưới đây là bức thư của Nghị sĩ Gosar. (Có thể được tìm thấy bản gốc bằng cách nhấn vào Đây.)

Hương Trà- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

14 nhận xét:

  1. Mỹ hết thời bá chủ Thế giớilúc 06:39 3 tháng 4, 2023

    Tôi nhắc anh Puppet Zelensky câu nói của một Puppet tiền bối Nguyễn Văn Thiệu :
    "Ngay cả Hoa Kỳ với nửa triệu lính, binh hùng, tướng mạnh, xài gần 300 tỷ đô la trong 6 năm trời, nhưng không thể thắng ở VN, đành tìm một lối thoát danh dự, thì với quân đội Nam Việt Nam, “súng thiếu, đạn thiếu, thuốc thiếu, xăng thiếu, máy bay thiếu, không có B52, lại bảo tôi làm cái chuyện đội đá vá trời thì có khác gì mấy ông cho tôi 3 mỹ kim và bảo, hãy đi máy bay hạng nhất. Họ không biết rằng thuê một phòng ngủ một ngày đã 30 mỹ kim. Không làm được, phi lý”.
    Xem bài
    CÙNG NGHE LẠI LỜI TUYÊN BỐ TỪ CHỨC CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/04/cung-nghe-lai-loi-tuyen-bo-tu-chuc-cua.html

    Trả lờiXóa
  2. TASS: Пригожин сообщил о поднятии российского флага над администрацией Артемовска- Prigozhin tuyên bố treo cờ Nga trên chính quyền của Artemovsk
    Ngày 3 tháng 4, 04:31, cập nhật 03/04/2017 04:48
    https://tass.ru/armiya-i-opk/17431515
    Kẻ thù vẫn còn ở các khu phía tây của thành phố, người sáng lập PMC Wagner cho biết
    MOSCOW, ngày 3 tháng 4. /TASS/. Cờ Nga được treo trên chính quyền Artemovsk (tên tiếng Ukraina - Bakhmut). Điều này đã được công bố vào thứ Hai bởi người sáng lập PMC "Wagner" Yevgeny Prigozhin.
    "Ngày 2 tháng 4, 11:00 tối. Sharp. Đằng sau tôi là tòa nhà của chính quyền thành phố [của Artemovsk]. Đây là lá cờ Nga - xin gửi tặng [voenkor- Phóng viên chiến trường] Vladlen Tatarsky, người đã chết trong một vụ nổ ở St. Petersburg vào Chủ nhật." Kỷ niệm đẹp" được viết trên lá cờ này. Về mặt pháp lý, chúng tôi đã chiếm Bakhmut," Prigozhin nói, lời của ông được trích dẫn trong kênh Telegram của dịch vụ báo chí của ông.
    Ông lưu ý rằng các chỉ huy của các đơn vị lực lượng Nga, những người nắm quyền quản lý thành phố và toàn bộ khu trung tâm, "sẽ mang theo và treo các biểu ngữ." "Kẻ thù vẫn ở khu vực phía tây," Prigogine nói thêm

    Trả lờiXóa
  3. TASS: Что известно о взрыве в кафе в Петербурге - Những gì được biết về vụ nổ trong một quán cà phê ở St. Petersburg
    2 tháng 4, 23:49, cập nhật 03/04/2017 03:57
    https://tass.ru/proisshestviya/17430317
    Voenkor Vladlen Tatarsky (tên thật - Maxim Fomin) qua đời vào ngày 2 tháng 4 do một vụ nổ trong quán cà phê ở St. Theo báo cáo mới nhất, có khoảng 30 người bị thương.

    TASS đã thu thập dữ kiện về vụ việc.

    Hoàn cảnh của vụ việc
    Một thiết bị nổ đã phát nổ trong quán cà phê ở 25 Universitetskaya Embankment trên Đảo Vasilyevsky ở trung tâm St. Petersburg. Theo nguồn tin mở, Street Food Bar số 1 nằm trong tòa nhà này.
    Các quan chức thực thi pháp luật nói với TASS rằng sức mạnh của thiết bị vượt quá 200 g TNT. Nó đã được nhồi với các yếu tố mảnh thuỷ tinh.
    Như kênh Telegram Readovka đã viết , buổi tối sáng tạo của Tatarsky được tổ chức. Dịch vụ khẩn cấp TASS báo cáo rằng một thiết bị nổ đã phát nổ gần sân khấu.
    Do vụ nổ, thủy tinh trong quán cà phê văng ra ngoài nhưng không xảy ra hỏa hoạn. Các cư dân ở trong các căn hộ.
    IED phát nổ ở St. Petersburg được giấu trong một bức tượng nhỏ được tặng cho Tatarsky, các quan chức thực thi pháp luật cho biết .
    Nạn nhân
    Hậu quả của vụ nổ, chỉ có Vladlen Tatarsky chết. Anh ấy được biết đến rộng rãi khi bắt đầu một hoạt động quân sự đặc biệt, bao gồm cả nhờ kênh Telegram của anh ấy (hơn 560 nghìn người đăng ký tại thời điểm viết bài) và các video của Evening Vladlen.
    Theo dữ liệu mới nhất , 30 người bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Tình trạng của 6 người bị thương được đánh giá là nghiêm trọng, 24 người khác, trong đó có một thiếu niên, đang trong tình trạng bị thương ở mức độ trung bình và nhẹ.
    Dịch vụ báo chí của ủy ban y tế thành phố cho biết cô gái bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đã được phẫu thuật, không có mối đe dọa nào đến tính mạng.
    Nhà báo Tatyana Lyubina và người tổ chức Trung đoàn bất tử ở Tallinn Sergey Chaulin nằm trong số các nạn nhân .
    Các nạn nhân đã được gửi đến năm bệnh viện thành phố. Theo Anatoly Zavrazhnov, bác sĩ trưởng của Bệnh viện Mariinsky, 4 nạn nhân hiện đang được phẫu thuật tại cơ sở của ông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự phản ứng lại
      Tổng cục chính của Bộ Nội vụ Nga tại St. Petersburg và Vùng Leningrad đã xác nhận cái chết của Tatarsky. Lãnh đạo Bộ Nội vụ Nga nắm quyền điều tra vụ án.
      Cơ quan CSĐT đã mở vụ án giết người có tính chất nguy hiểm chung (khoản 2 Điều 105 Bộ luật hình sự). Bộ đã cử các chuyên gia pháp y có kinh nghiệm đến St. Petersburg để giúp điều tra vụ giết người.
      Petersburg Alexander Beglov " điều phối công việc của các dịch vụ đặc biệt," dịch vụ báo chí của chính quyền thành phố nói với TASS.
      Văn phòng công tố đã tổ chức xác minh thông tin về vụ nổ trên bờ kè Universitetskaya. Công tố viên St. Petersburg, Viktor Melnik, đã đến hiện trường. Ông tuyên bố rằng các biện pháp điều tra sẽ được tiến hành nhanh nhất có thể.
      Một người đối thoại của TASS trong các cơ quan thực thi pháp luật nói rằng tất cả những người có mặt trong quán cà phê vào thời điểm xảy ra vụ việc đều đang được kiểm tra xem có liên quan đến vụ nổ hay không.
      Lữ đoàn Vostok, nơi Tatarsky bắt đầu phục vụ, sẽ giúp đỡ gia đình anh.
      Người phát ngôn của Hội đồng Lập pháp St. Petersburg, Alexander Belsky, gọi vụ việc là một tội ác khủng khiếp.
      Theo Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Sergei Neverov, thảm kịch cho thấy giờ đây ở Kiev không còn ai để nói chuyện.
      Lãnh đạo LDPR Leonid Slutsky kêu gọi lực lượng an ninh tăng cường an ninh tại các khu vực sau vụ nổ.
      Thanh tra Nhân quyền tại Liên bang Nga Tatyana Moskalkova tin rằng mục đích của vụ nổ là để đe dọa người Nga.
      Alexander Malkevich, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban về Truyền thông Đại chúng và Truyền thông Đại chúng của Phòng Dân sự Nga, tin chắc rằng "xã hội dân sự đang chờ đợi một phản ứng không tương xứng đối với sự khủng bố nhằm vào thường dân."
      Quyền người đứng đầu DPR Denis Pushilin lưu ý rằng chính ủy quân đội đã "bị giết một cách dã man." Họ sẽ trao cho Tatarsky một giải thưởng - huy chương "Vì sự nghiệp giải phóng Mariupol".
      Người đứng đầu Liên đoàn các nhà báo Nga Vladimir Solovyov gọi vụ sát hại Tatarsky là "tội ác đối với các nhà báo."
      Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng việc Washington, London và Paris không có phản ứng gì trước cái chết của Tatarsky ở Washington, London và Paris là một dấu hiệu. Cô làm rõ rằng các cơ quan thực thi pháp luật sẽ đưa ra bằng chứng pháp lý cho những gì đã xảy ra.
      Văn phòng Ủy ban Điều tra Trung ương cung cấp kiểm soát việc điều tra vụ án.
      Thượng phụ Matxcơva và Toàn Nga Kirill bày tỏ lời chia buồn và lưu ý rằng vào thời điểm hiện tại, mọi người nên tập hợp lại trước mối đe dọa do những kẻ tìm cách gieo rắc nỗi sợ hãi trong xã hội gây ra.
      Người sáng lập PMC "Wagner" Yevgeny Prigozhin xác nhận rằng anh ta có liên quan đến quán cà phê ở St. Petersburg, nơi xảy ra vụ nổ, đồng thời lưu ý rằng vụ việc có những điểm tương đồng với vụ sát hại Daria Dugina.

      Xóa
  4. TASS: Премьер Финляндии признала поражение своей партии на парламентских выборах-Thủ tướng Phần Lan thừa nhận đảng của bà thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội
    Ngày 3 tháng 4, 03:23,
    cập nhật 03/04/2017 03:44
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17431243
    STOCKHOLM, ngày 2 tháng 4. /TASS/. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã thừa nhận thất bại của Đảng Dân chủ Xã hội (SDP) của bà trong cuộc bầu cử quốc hội. Cô ấy đã tuyên bố điều này, phát biểu vào Chủ nhật với những người ủng hộ PSD sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu.

    Trả lờiXóa
  5. Mỹ và phương Tây đạo diễn chính cuộc khủng hoảng ở Ukraine
    Thứ Ba, 07:00, 04/03/2014
    https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/my-va-phuong-tay-dao-dien-chinh-cuoc-khung-hoang-o-ukraine-313406.vov
    VOV.VN - Thông qua cuộc khủng hoảng ở Ukraine người ta đã nhận ra rằng “cuộc chiến Đông Tây” vẫn diễn ra ngày càng quyết liệt hơn.
    Các cuộc chiến này diễn ra rất đa dạng: Từ các cuộc cách mạng mầu ở Đông Âu, chiến tranh ở Nam Tư, Iraq, Afghanistan đến mùa xuân Arab, và nay là Ukraine.

    Giới phân tích cho rằng, tác giả đích thực của các cuộc biểu tình, chính biến, bạo lực và chiến tranh đều bắt nguồn từ phương Tây từ tham vọng tiếp tục lãnh đạo thế giới của Mỹ với sự hậu thuẫn của NATO.

    Từ phản kháng phi bạo lực…

    Cách mạng mầu (cam, nhung, hạt dẻ; hoa hồng, hoa cúc, hoa tulip, mùa xuân Arab…) là cụm từ chỉ những phong trào biểu tình quần chúng trong một số quốc gia thuộc Liên Xô, Đông Âu vào thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20 và cả ở Trung Đông - Bắc Phi trong những năm đầu của thế kỷ 21và hiện đang nóng bỏng là Ukraine.

    Các cuộc “cách mạng màu” có đặc trưng chung là phe đối lập tổ chức đông đảo quần chúng, sinh viên, các tổ chức phi chính phủ tham gia với phương thức biểu tình lớn, dài ngày lúc đầu là đấu tranh bất bạo động nhằm lật đổ các chính thể mà họ cho là tham nhũng, độc tài…

    Sự sụp đổ của LB Xô Viết và các nước Đông Âu năm 1989 được phương Tây gọi là “Mùa thu của Cộng sản”. Sự kiện bắt đầu từ Ba Lan vào năm 1989, kế đó là Hungary, CHDC Đức, Bulgaria, Tiệp Khắc và Romania.

    “Cách mạng Mùa thu” đã sử dụng rộng rãi các chiến dịch của lực lượng đối lập, kích động quần chúng chống lại chế độ đương quyền, gây áp lực đòi có sự thay đổi. Bức tường Berlin sụp đổ là sự ghi nhận thắng lợi lớn của phương Tây vào năm 1990.

    Cuối năm 1991, Liên Xô tan rã đã tạo điều kiện cho 15 quốc gia mới hình thành, đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh. Điểm nhấn của các cuộc cách mạng nêu trên mà phương Tây gắn với tính chất màu sắc là cách mạng 5/10/2000 ở Serbia, Cách mạng Hoa hồng ở Gruzia (2003), Cách mạng Cam ở Ukraine (2004), và Cách mạng Hoa Tulip ở Kyrgyzstan (2005) vì nó tương đối “thuần khiết” không có bạo lực vũ trang và là hình mẫu để có thể mở rộng ra các chế độ phi cộng sản nhưng trái với lợi ích của phương Tây.

    … Đến can thiệp bằng bạo lực

    Mặc dù chủ thuyết “cách mạng mầu” coi phản ứng phi bạo lực là phương thức chủ yếu, nhưng trên thực tế trong những trường hợp cụ thể họ còn kết hợp với sự hỗ trợ bên ngoài, tạo dựng phái đối lập, dùng vũ lực để thay đổi chính quyền. Vào những năm 90 của thế kỷ trước Romania là nước Đông Âu duy nhất bị lật đổ chế độ bằng bạo lực.

    Đến “Mùa Xuân Arab” là một biến thể nằm trong phạm trù “cách mạng mầu” khởi phát từ Tunisia vào tháng 12/2010, tiếp đến là Ai Cập và đẫm máu nhất là ở Libya, Syria và đang tái diễn trong cuộc đấu tranh giáo phái ở Iraq. Sự ra đi của Zine El-Abidine Ben Ali của Tunisia và Hosni Mubarak của Ai Cập, hay sau cái chết của nhà độc tài Gaddafi và giờ đây đang diễn ra ở Ukraine với sự tiếm quyền của phái đối lập đối với chính phủ hợp hiến của ông Yanukovych.

    Với “Mùa Xuân Arab” đã không đưa lại trái ngọt cho quần chúng nhân dân mà chỉ thấy đói nghèo, bạo lực và chết chóc. Căn bệnh “giáo phái” giữa dòng Shia và Sunni được phương Tây và các nhóm cực đoan hậu thuẫn đã đẩy Syria, Ai Cập vào vòng xoáy bạo lực, Tình hình còn phức tạp hơn khi Tehran có nhiều dấu hiệu gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thỏa thuận Mỹ - Nga về vấn đề vũ khí hóa học ở Syria và hội nghị Gieneva 2 đã diễn ra nhưng vẫn không chấm dứt cuộc nội chiến hai phe trong khu vực Trung Đông - Bắc Phi. Mỹ vốn là đồng minh lâu năm của Ai Cập đã bật đèn xanh cho quân đội nước này lật đổ Tổng thống được dân bầu, nhưng lại là người của tổ chức Anh em Hồi giáo, vốn là mối đe dọa các lợi ích của Mỹ tại đây.

      Gần đây tại Ukraine, sự can thiệp của Mỹ và phương Tây càng thô bạo hơn, bất chấp các nguyên tắc của Liên hợp quốc là tôn trọng chủ quyền của các quốc gia độc lập. Cùng với việc ủng hộ, hô hào, cổ súy, các chính trị gia phương Tây còn trực tiếp đến diễn thuyết và phân phát bành mì cho những người tham gia biểu tình ủng hộ phe đối lập chống đối chính phủ hợp hiến. Hơn thế nữa, người đứng đầu Nhà trắng ông Barack Obama còn đe dọa rằng, nếu nước Nga can thiệp quân sự vào Ukraine sẽ phải trả giá đắt…

      Và sử dụng cả lực lượng khủng bố

      Sự can thiệp của nước ngoài không chỉ thể hiện ở việc cung cấp vũ khí, trang bị, tình báo, huấn luyện quân sự cho phái đối lập mà còn sử dụng cả các lực lượng cực đoan–khủng bố để lật đổ chính quyền đương nhiệm. Tại Trung Đông - Bắc Phi các cuộc nội chiến đã tạo chỗ đứng cho các phần tử cực đoan và khủng bố tung hoành. Al-Qaeda và hệ thống chân rết của nó, nhất là Jabhat al-Nusra. Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant, và chi nhánh al-Qaeda ở Bán đảo Arab hoạt động tích cực hơn bao giờ hết, chúng đang mở rộng các cơ sở cả về vật chất và tinh thần của mình trong toàn khu vực.


      Các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda (Ảnh Reuters)
      Năm 2011, các phần tử khủng bố đã tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi làm Đại sứ Mỹ bị thiệt mạng, buộc Mỹ phải đóng cửa 19 đại sứ quán trong khu vực này. Tiếp sau là Đại sứ quán Nga, Lãnh sự quán Thụy Điển tại thủ đô của Libya cũng đã bị tấn công. Tình hình an ninh còn nghiêm trọng hơn khi Thủ tướng Libya Zeidan bị bắt cóc từ một khách sạn ở ngay trung tâm thủ đô Tripoli đến mức Mỹ buộc phải đưa lực lượng sang hợp tác với Libya để vãn hồi an ninh.

      Được biết, “al-Qaeda muốn gom 3 nước (Iraq, Syria, Lebanon) vào thành một nhà nước Hồi giáo Khalifah”. Mạng lưới khủng bố này giờ đây đã kiểm soát được nhiều vùng lãnh thổ và tuyển mộ được nhiều chiến binh hơn. Tổng thống Mỹ Obama đã phải thừa nhận rằng: lực lượng khủng bố đang “trên đường tới thất bại”, nhưng cũng đang “tự hồi sinh” trong một Trung Đông bất ổn. Trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay phương Tây còn sử dụng cả các lực lượng cực đoan – Phát xít mới trong cuộc bạo động lật đổ chính quyền của Tổng thống Ukraine Yanukovych.

      Các chuyên gia nghiên cứu nhận xét, nếu như ở “cách mạng Mùa thu” vấn đề chỉ mới bắt đầu của chủ nghĩa dân tộc, sắc tộc ở mức độ “ly khai” khỏi sự phụ thuộc vào LB Xô Viết và hướng Tây, thì đến “Mùa xuân Arab” gam mầu chủ đạo của cuộc “cách mạng mầu” là cuộc chiến giữa những giáo phái, dân tộc khác nhau với sự hỗ trợ của phương Tây và sự góp mặt của các nhóm cực đoan.

      Cuộc “cách mạng màu cam” lần hai ở Ukraine càng chứng tỏ chiến lược “Đông tiến” của NATO ngày càng quyết liệt hơn. Vì lợi ích của mình phương Tây đã bất chấp các nguyên tắc quốc tế và vội vã công nhận một chính thể tạm quyền mà thành phần của nó bao gồm cả nhóm cực đoan – “phát xít mới” khiến Nga không thể công nhận một chính phủ ở Kiev. Vì thế, khủng hoảng ở không gian “hậu Xô viết” thực chất là cuộc chiến “Đông-Tây” với chủ thuyết “phản kháng phi bạo lực” dưới chiêu bài “cách mạng mầu” được Mỹ và phương Tây khởi xướng và ủng hộ nhiệt tình./.

      Xóa
  6. Dân biểu Hoa Kỳ Paul Gosar đúng: "Quan trọng hơn, ở quê nhà, đất nước của chúng ta đang tan rã theo đúng nghĩa đen. Chúng ta có cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, bao gồm cả các tuyến đường sắt, cần được quan tâm ngay lập tức".
    Mỹ: 25 toa tàu trật bánh tại bang Montana, không có thương vong
    03/04/2023 10:43 GMT+7
    https://www.vietnamplus.vn/my-25-toa-tau-trat-banh-tai-bang-montana-khong-co-thuong-vong/854952.vnp
    Công ty đường sắt Montana Rail Link cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân tàu trật bánh, đồng thời khẳng định không có bất cứ nhiên liệu nguy hiểm nào bị rò rỉ ra môi trường.
    Ngày 2/4, khoảng 25 toa của một đoàn tàu đã bị chệch khỏi đường ray tại bang Montana, miền Tây Bắc nước Mỹ. May mắn, không có thương vong trong vụ tai nạn.

    Theo giới chức địa phương, tai nạn xảy ra khi con tàu di chuyển gần thành phố Paradise, dọc theo sông Clark Fork.

    Lực lượng cứu hỏa và đại diện Công ty đường sắt Montana (Montana Rail Link) - đơn vị vận hành tàu gặp nạn, đã nhanh chóng phản ứng và điều tra xác định loại hàng hóa trên tàu.
    Công ty đường sắt Montana Rail Link cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân tàu trật bánh, đồng thời khẳng định không có bất cứ nhiên liệu nguy hiểm nào bị rò rỉ ra môi trường sau sự cố này.

    Công ty cam kết sẽ chịu trách nhiệm giải quyết mọi hệ lụy sau vụ việc này, khẳng định luôn ưu tiên sự an toàn của nhân viên đường sắt và người dân.

    Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý liên bang và các nghị sỹ quốc hội Mỹ đang kêu gọi ngành đường sắt tăng cường giám sát và quản lý để đảm bảo an toàn của dịch vụ đường sắt sau các sự cố tàu chở hóa chất bị trật bánh ở Ohio và Minnesota gần đây.

    Các vụ tai nạn này đã gây ra sự cố rò rỉ hóa chất độc hại nghiêm trọng, ảnh hưởng tới môi trường./.

    Trả lờiXóa
  7. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải đến gặp Tập Cận Bình, phải bỏ lại nước Pháp đang trong cảnh 'cháy nhà chết người theo đúng nghĩa đen
    Reuters và Tân Hoa xã cùng đưa tin ngày 3/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 5-7/4.
    Reuters đưa tin Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen sẽ đi cùng ông Macron trong chuyến công du này.

    Người phát ngôn của EC Eric Mamer cho biết trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo châu Âu sẽ gặp nhau vào ngày 4/4 để thảo luận về các vấn đề như cuộc chiến Nga-Ukraine, lĩnh vực năng lượng và công tác chuẩn bị cho chuyến đi tới Trung Quốc, bao gồm cả cuộc gặp chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
    Theo giới phân tích, chuyến thăm lần này của ông Macron và bà von der Leyen tới Trung Quốc nhằm mục đích thúc đẩy vai trò hòa giải của Trung Quốc trong cuộc chiến Nga-Ukraine, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế với Bắc Kinh, trong bối cảnh Trung Quốc đã mở cửa trở lại nền kinh tế sau nhiều năm thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

    Pháp: Nổ súng liên tiếp tại thành phố Marseille, 3 người thiệt mạng
    Ba vụ nổ súng liên tiếp xảy ra đêm 2/4 rạng sáng 3/4 tại thành phố Marseille đã làm gia tăng lo ngại về bạo lực giữa các băng nhóm buôn bán ma túy trả thù nhau ở thành phố này.
    Kênh tin tức BFMTV dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong 3 vụ nổ súng tại thành phố Marseille miền Nam nước Pháp đêm 2/4 và rạng sáng 3/4.

    Vụ thứ nhất xảy ra tại khu Le Castellas khiến 2 người thiệt mạng; vụ thứ hai xảy ra tại khu Les Aygalades. Vụ thứ 3 xảy ra tại quận 2 của thành phố Marseille khiến 1 người thiệt mạng. Tất cả các nạn nhân ở độ tuổi 20.

    Trong số những người bị thương có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang tiến hành điều tra các vụ nổ súng trên.

    [Pháp: Tấn công bằng dao tại Paris làm một số người bị thương]

    Các vụ nổ súng trên làm gia tăng lo ngại về bạo lực giữa các băng nhóm buôn bán ma túy trả thù lẫn nhau, sau nhiều vụ nổ súng chết người xảy ra trong tháng Ba vừa qua tại Marseille.

    Theo Văn phòng công tố Marseille, bạo lực giữa các băng nhóm tại thành phố lớn thứ 2 của Pháp này đã cướp đi sinh mạng của 32 người vào năm ngoái, một con số cao kỷ lục.

    Trả lờiXóa
  8. Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову задержали в съемной квартире- Trepova, nghi phạm giết Tatarsky, bị bắt giữ trong một căn hộ thuê
    12:56 03.04.2023(обновлено: 13:01 03.04.2023)
    https://ria.ru/20230403/zaderzhanie-1862625320.html

    Hình Daria Trepova:
    https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862567826_0:248:960:788_1280x0_80_0_0_c3553c3804439ef524dcec4cf2e4f549.jpg.webp
    MOSCOW, ngày 3 tháng 4 - RIA Novosti. Daria Trepova, bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại nhà báo Vladlen Tatarsky, đã bị bắt giữ trong một căn hộ thuê, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nga Irina Volk nói với các phóng viên.
    "Tại St. Petersburg , do kết quả của các hoạt động tìm kiếm hoạt động, các sĩ quan cảnh sát cùng với các đồng nghiệp từ FSB khu vực của Nga đã giam giữ Daria Trepova trong một căn hộ thuê, bị nghi ngờ có liên quan đến vụ nổ trong quán cà phê ở bờ kè Universitetskaya, nhà 25, đã giết chết phóng viên chiến trường Vladlen Tatar,” cô nói.
    Cần lưu ý rằng các thủ tục pháp lý hiện đang được thực hiện với người bị giam giữ.
    Petersburg, trong một quán cà phê trên bờ kè Universitetskaya, một vụ nổ đã xảy ra, giết chết một người - phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky (tên thật - Maxim Fomin). Theo Bộ Y tế, 32 người khác bị thương. Một nguồn tin của RIA Novosti báo cáo rằng thiết bị nổ có lẽ đã được một trong những du khách mang đến buổi tối; trong hộp có một bức tượng nhỏ - một món quà cho Tatarsky. Một vụ án đã được khởi xướng theo bài báo về tội giết người theo cách nguy hiểm nói chung.
    Vào thứ Hai, Daria Trepova, 26 tuổi, người gốc St. Petersburg, đã bị giam giữ, người mà Ủy ban Điều tra cho là có liên quan đến tội ác.
    Ủy ban chống khủng bố quốc gia tuyên bố rằng vụ sát hại Tatarsky đã được lên kế hoạch bởi các dịch vụ đặc biệt của Ukraine với sự tham gia của các đặc vụ trong số những người ủng hộ FBK *

    Trả lờiXóa
  9. - Tại Belarus bắt đầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang
    13:51 04/03/2023(cập nhật: 13:58 04/03/2023)

    Bộ Quốc phòng Belarus bắt đầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội thay cho Lukashenka
    MINSK, ngày 3 tháng 4 - RIA Novosti. Tại Belarus, việc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang đã bắt đầu, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Cộng hòa đưa tin trên kênh Telegram .
    "
    "Hôm nay, thay mặt nguyên thủ quốc gia, một cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus đã bắt đầu. Các biện pháp có tính chất phức tạp và sẽ cho phép xác định khả năng của các chỉ huy trong việc quản lý các đơn vị quân đội cấp dưới và các tiểu đơn vị khi chúng được đưa đến trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, cũng như sự sẵn sàng của các đơn vị quân đội để thực hiện các nhiệm vụ cho mục đích đã định của chúng trong các điều khoản đã được thiết lập", tuyên bố cho biết.
    Bộ lưu ý rằng việc quản lý tổng thể cuộc kiểm toán được giao cho Ban Thư ký Nhà nước của Hội đồng An ninh Belarus.
    Bộ Quốc phòng đã lưu ý rằng trong quá trình kiểm tra, kế hoạch di chuyển các thiết bị quân sự có thể tạm thời hạn chế việc di chuyển của các phương tiện dân sự trên đường và địa hình công cộng.

    Ядерное оружие придвинут к западным границам СГ, заявил посол в Белоруссии- Đại sứ tại Belarus cho biết vũ khí hạt nhân đã chuyển đến biên giới phía tây của SG
    20:45 02.04.2023(обновлено: 10:40 03.04.2023
    https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862516257.html?in=t
    Gryzlov: vũ khí hạt nhân ở Belarus sẽ tăng cường an ninh cho Nhà nước Liên minh
    MINSK, ngày 2 tháng 4 - RIA Novosti. Đại sứ Nga tại Minsk Boris Gryzlov cho biết trên kênh STV rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sẽ được bố trí gần biên giới phía tây của Nhà nước Liên minh .
    Nhà ngoại giao nhắc lại rằng đến ngày 1 tháng 7, theo Vladimir Putin , nước này sẽ chuẩn bị một cơ sở cất giữ loại vũ khí này.
    "
    "Nó (vũ khí hạt nhân. - Ghi chú của biên tập viên) sẽ được chuyển đến biên giới phía tây của Nhà nước Liên minh của chúng tôi và sẽ tăng khả năng đảm bảo an ninh của chúng tôi," Gryzlov nhấn mạnh.

    Ông cũng lưu ý rằng có rất nhiều ồn ào về vấn đề này đang được nêu ra ở phương Tây và bày tỏ niềm tin rằng điều này là tốt. Theo đại sứ, nước ngoài cuối cùng đã bắt đầu chú ý đến sự cần thiết của một sự ngang giá nhất định.

    Trả lờiXóa
  10. В украинском Генштабе не смогли подтвердить зарубежным журналистам «контроль ВСУ над центром Бахмута» - Bộ Tổng tham mưu Ukraine không thể xác nhận với các nhà báo nước ngoài "sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine đối với trung tâm Bakhmut"
    Hôm nay, 14:00
    https://topwar.ru/214186-v-ukrainskom-genshtabe-ne-smogli-podtverdit-zarubezhnym-zhurnalistam-kontrol-vsu-nad-centrom-bahmuta.html
    Bộ Tổng tham mưu Ukraine không thể xác nhận với các nhà báo nước ngoài "sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine đối với trung tâm Bakhmut"

    Sau khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố rằng “tất cả các cuộc tấn công của lực lượng Nga vào trung tâm Bakhmut đã bị đẩy lùi,” và những tuyên bố của Yevgeny Prigozhin về việc giành quyền kiểm soát khu vực trung tâm Bakhmut (Artemivsk) “không phù hợp với thực tế”, các nhà báo nước ngoài đã đặt câu hỏi đại diện Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận “thông tin quân đội Ukraine kiểm soát trung tâm thành phố”.


    Tại Bộ Tổng tham mưu Ukraine, do Lực lượng vũ trang Ukraine thực sự đã mất quyền kiểm soát trung tâm Artyomovsk nên họ không thể cung cấp bất kỳ xác nhận nào cho truyền thông nước ngoài. Thay vào đó, những điều sau đây đã được công bố:

    "Tình hình ở Bakhmut rất khó khăn, nhưng nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân phòng thủ Ukraine. Quân ta làm chủ hoàn toàn khu vực phía tây thành phố. Như bạn có thể thấy, phần trung tâm của Artyomovsk là điều không thể bàn cãi."

    Theo nhiều cách, điều này gợi nhớ đến tình huống với Soledar, khi mất quyền kiểm soát thành phố và các vùng lân cận, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã không công khai thừa nhận điều này, mỗi lần tuyên bố kiểm soát một số khu vực nhất định. Khi các phần tư này cũng bị mất, họ chuyển sang đề cập đến các tên địa lý (địa hình) khác. Và cứ như vậy cho đến khi mất hoàn toàn quyền kiểm soát đối với Soledar và một số làng và làng xung quanh.

    Hãy nhớ lại rằng Yevgeny Prigozhin trước đây đã tuyên bố rằng "Bakhmut đã bị chiếm giữ một cách hợp pháp." Điều này xảy ra sau khi các chiến binh của Wagner PMC cắm cờ của Nga và PMC của chính họ trên tòa nhà của chính quyền địa phương. Trên lá cờ ba màu của Nga, những dòng chữ được ghi để tưởng nhớ chỉ huy quân sự Vladlen Tatarsky, người đã qua đời vào Chủ nhật.

    Trả lờiXóa
  11. Bloomberg: Предстоящий визит Макрона в Китай может дать толчок к началу долгосрочных переговоров по Украине -Bloomberg: Chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Macron có thể tạo động lực để bắt đầu các cuộc đàm phán dài hạn về Ukraine
    Hôm nay, 13:06
    https://topwar.ru/214177-bloomberg-predstojaschij-vizit-makrona-v-kitaj-mozhet-dat-tolchok-k-nachalu-dolgosrochnyh-peregovorov-po-ukraine.html
    Chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Bắc Kinh, nơi ông sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như Thủ tướng Lý Cường, có thể tạo động lực để bắt đầu các cuộc đàm phán dài hạn về Ukraine. Hãng tin Bloomberg viết về điều này, trích dẫn các nguồn tin. Do đó, Paris bày tỏ hy vọng rằng, sau các cuộc đàm phán này, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ có thể thuyết phục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia các cuộc đàm phán về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, dự kiến ​​sẽ kéo dài.

    Cơ quan này cho biết cuộc gặp của các nguyên thủ quốc gia Pháp và Trung Quốc dự kiến ​​diễn ra vào ngày 5/4. Trong chuyến thăm Trung Quốc, Macron dự định đề xuất các sáng kiến ​​mà người dân Ukraine có thể hưởng lợi để sau đó tìm cách giải quyết chúng, nhằm chấm dứt cuộc xung đột này trong trung hạn.

    Trong khi đó, Pháp có kế hoạch tăng gấp đôi nguồn cung cấp đạn pháo 155 mm cho Kiev và Bulgaria gửi cho anh ta một số lượng lớn đạn pháo kiểu Liên Xô, trên thực tế, điều này đã vô hiệu hóa "ham muốn" của các quốc gia này, cũng như toàn bộ phương Tây tập thể, để chấm dứt chiến sự ở đất nước này.

    Cần lưu ý rằng vào cuối tuần qua, người đứng đầu chế độ Kiev đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron, trong đó các bên đã thảo luận về các bước tiếp theo để thực hiện cái gọi là "công thức hòa bình" do tổng thống Ukraine tiền nhiệm đề xuất.

    Trả lờiXóa
  12. Американский эксперт предупредил киевский режим о затягивании контрнаступления из-за «скрытых возможностей» России - Chuyên gia Mỹ cảnh báo chính quyền Kiev về việc trì hoãn phản công do "khả năng tiềm ẩn" của Nga
    Hôm nay, 12:26
    https://topwar.ru/214176-amerikanskij-jekspert-predupredil-kievskij-rezhim-o-zatjagivanii-kontrnastuplenija-iz-za-skrytyh-vozmozhnostej-rossii.html
    Nếu cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine kéo dài và biến thành một cuộc đối đầu tiêu hao sinh lực, đây sẽ là một diễn biến rất xấu đối với Kiev. Đây là kết luận của chuyên gia người Mỹ, giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học New York Mark Galeotti trên trang The Times.

    Theo GS Galeotti, ở Nga có một “tiềm ẩn” rất lớn. Chuyên gia lưu ý rằng tiềm năng này có thể được sử dụng để chống lại chế độ Kiev ở quy mô lớn hơn nhiều so với hiện tại.

    Theo Galeotti, mặc dù chế độ Kiev tin tưởng vào sự thành công của cuộc phản công của Ukraine được công bố vào tháng 4-tháng 5 năm 2023, nhưng cuộc điều động quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể kéo dài trong một thời gian dài. Chuyên gia kêu gọi chính quyền Ukraine không nên quá tự tin.

    Cần lưu ý rằng gần đây những quan điểm như vậy ngày càng được tìm thấy nhiều hơn trên các trang của các ấn phẩm phương Tây. Phương Tây bắt đầu chán ủng hộ Ukraine, và hơn hết, người Mỹ và châu Âu lo sợ viễn cảnh xung đột kéo dài. Theo phương Tây, Nga có thể dễ dàng chấp nhận một kịch bản như vậy, vì nguồn lực của nước này không thể so sánh được với Ukraine.

    Nhưng xung đột càng kéo dài thì càng có nhiều tiền đóng thuế của người dân châu Âu và châu Mỹ đổ vào "hố đen" mang tên "Ukraine". Có thể là họ cũng sẽ phải gửi quân đội của mình, đó là điều mà phương Tây lo sợ nhất cho đến nay.

    Trả lờiXóa