Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023

Báo Prensa-latina (Cuba): HAI NƯỚC CUBA VÀ VIỆT NAM TIẾP TỤC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ ĐOÀN KẾT ĐẶC BIỆT, MẪU MỰC

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo 

Kính mời những ai biết tiếng Tây Ban Nha, xin nhãy đọc bản gốc 2 bài báo trên Hãng tin Prensa-latina với tiêu đề  Cuba y Vietnam unidas por la paz y el desarrollo sostenible- Dịch: Cuba và Việt Nam đoàn kết vì hòa bình và phát triển bền vững và bài  Presidente del Parlamento de Vietnam ratifica cercanía con Cuba- Dịch: Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khẳng định tiếp tục xây dựng quan hệ gần gũi với Cuba

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch hai bài báo này....

*******

Cuba y Vietnam unidas por la paz y el desarrollo sostenible- Dịch: Cuba và Việt Nam đoàn kết vì hòa bình và phát triển bền vững

19:39 ngày 19 tháng 4 năm 2023

https://www.prensa-latina.cu/2023/04/19/electo-miguel-diaz-canel-presidente-de-la-republica-de-cuba#461923

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo

Havana, ngày 19 tháng 4 (Prensa Latina) Vào thời điểm thế giới đang phải đối mặt với nhiều khủng hoảng và thách thức ngày càng tăng, Cuba và Việt Nam tiếp tục nỗ lực gìn giữ hòa bình và thúc đẩy phát triển bền vững, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo khẳng định hôm nay.

Người đứng đầu Quốc hội Cuba nhấn mạnh vai trò liên quan tương ứng với các cơ quan lập pháp mỗi nước trong nỗ lực này và khẳng định cam kết của Cơ quan Lập pháp khoá X Quốc hội Quyền lực Nhân dân Cuba. Trong phiên họp đặc biệt kỷ niệm 62 năm chiến thắng Hiron, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo cảm ơn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Vương Đình Huệ, vì sự hiện diện của ông trong Buổi Lễ long trọng này và vì sự sẵn lòng của ông để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước và sự hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Cuba ôn lại mối quan hệ hữu nghị lịch sử, từ định nghĩa  của Anh hùng dân tộc Cuba José Martí về người Việt Nam, người đã liệt kê họ là những người đàn ông và phụ nữ có trái tim bao la, lao động cần cù, dũng cảm và hy sinh quên mình để đưa Việt Nam vượt qua hàng thế kỷ.

Ông chỉ ra sự trùng hợp khi ngày 19-5 là ngày Liệt sĩ José Martí anh dũng hy sinh vì độc lập của Hòn đảo (1895) và cũng là ngày sinh của nhà cách mạng kiệt xuất Hồ Chí Minh (1890)- Hai vị Lãnh tụ đã lãnh đạo nhân dân hai nước chúng ta trong cuộc kháng chiến thắng lợi trước những kẻ xâm lược bên ngoài.

Lazo cũng nhắc lại chuyến thăm của nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba, Fidel Castro, tới các vùng đất của quốc gia châu Á. Lần đầu tiên sau khi bắt đầu leo ​​thang quân sự của Hoa Kỳ, thúc đẩy sự đoàn kết và tuyên bố chủ nghĩa quốc tế của Cuba. Lần thứ hai vào năm 1973, bất chấp hiểm nguy, Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, tỉnh Quảng Trị, để tận mắt chứng kiến ​​cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam, trở thành người đầu tiên và nguyên thủ quốc gia duy nhất đến quốc gia đó trong thời chiến.

“Trong tâm trí chúng tôi còn mãi hình ảnh Fidel phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với niềm tin tất thắng. Hình ảnh vị Tổng Tư lệnh Cuba cũng như hình ảnh của Bác Hồ kính yêu đã thắp sáng niềm tin xây dựng Tổ quốc, “Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng Đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, ông Lazo nói.

Tương tự như vậy, Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng nhắc lại lời Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel, người cho rằng Cuba có nhiều điều để học hỏi từ những người anh em ở bên kia bán cầu, những người Việt Nam đã đánh bại chiến tranh xâm lược cũng như đánh bại cuộc bao vây, phong tỏa của đế quốc Mỹ; những người Việt Nam với đôi bàn tay lao động cần cù và trí óc sáng tạo đã đẩy lùi nghèo đói do hậu quả chiến tranh kéo dài, đưa đất nước Việt Nam vươn lên sánh vai cùng các nước khắp năm châu hiện nay. 

*** 

Presidentedel Parlamento de Vietnam ratifica cercanía con Cuba- Dịch: Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khẳng định tiếp tục xây dựng quan hệ gần gũi với Cuba

19:20 ngày 19 tháng 4 năm 2023

https://www.prensa-latina.cu/2023/04/19/electo-miguel-diaz-canel-presidente-de-la-republica-de-cuba#461923

Havana, ngày 19 tháng 4 (Prensa Latina) Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Vương Đình Huệ hôm nay đã khẳng định ý chí của Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ với Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ

Trong phiên họp bất thường của Quốc hội đảo quốc nhân dịp kỷ niệm 62 năm chiến thắng Hiron, lãnh đạo Việt Nam đã chúc mừng các quan chức Nhà nước, Chính phủ và cơ quan lập pháp vừa được bầu.

Chủ tịch QH Việt Nam cũng gửi lời chúc mừng của những người đồng cấp Việt Nam tới những người bạn Cuba vừa đắc cử, tin tưởng rằng người dân quốc gia Ca-ri-bê sẽ cùng Chính phủ của họ thăng tiến trong nhiệm kỳ 5 năm tới. 

Ông nêu bật niềm vinh dự lớn lao khi được đại diện cho Nhân dân Việt Nam tham dự phiên họp long trọng này, đồng thời khẳng định lại tình hữu nghị phi thường và mối quan hệ gắn bó keo sơn mang tính lịch sử giữa nhân dân hai nước.

Nghị sĩ Việt Nam nhấn mạnh tính cách bất khuất của quốc gia lớn nhất quần đảo Antilles. “Dù gặp khó khăn, Cuba luôn vững vàng, là tấm gương về bình đẳng xã hội, đoàn kết quốc tế và phẩm giá con người”, ông nói.

Ông nói rằng Cuba đồng nghĩa với chủ nghĩa anh hùng và ý chí kiên định, đã thách thức đế chế Hoa Kỳ trong hơn nửa thế kỷ, do đó trở thành một biểu tượng của thời đại này.

Theo nghĩa này, ông cho rằng cả hai quốc gia đã trở thành tấm gương cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới, khi đối mặt và đánh bại cuộc xâm lược của Hoa Kỳ; và nói thêm rằng đặc tính anh hùng của cuộc chiến đấu vì độc lập và chủ quyền quốc gia đã củng cố mối quan hệ hữu nghị.

“Chúng ta phải đoàn kết hơn nữa, hợp tác nhiều hơn, vững vàng hơn trong đường lối cách mạng và bảo vệ lý tưởng về một chủ nghĩa xã hội thịnh vượng, bền vững và vững mạnh”, lãnh đạo Nghị viện quốc gia châu Á nói.

Ông cũng đánh giá cao Cuba là cường quốc giàu lòng nhân ái, đã cung cấp dịch vụ y tế cho 165 quốc gia và cũng đã cử các chuyên gia trong lĩnh vực đó sang Việt Nam để sản xuất vắc xin phòng Covid-19, đây là sự kiện mà ông đánh giá cao.

Tương tự như vậy, ông bày tỏ rằng trong nhân dân Việt Nam, tất cả những người cộng sản phải có trách nhiệm ủng hộ quốc gia Caribe, vì họ đã quên mình giúp đỡ đất nước mình trong những lúc khó khăn.

Ông nhấn mạnh sự ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và noi gương vị Lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba Fidel Castro, để tăng cường quan hệ song phương.

Ông Vương Đình Huệ điểm lại những kết quả sâu rộng đạt được trong chuyến thăm Quốc đảo, chủ yếu là trong quan hệ liên nghị viện và thông báo sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Ông nói thêm rằng sự hợp tác chặt chẽ sẽ tiếp tục, chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, y tế, du lịch và thực phẩm, có tính đến khả năng và nhu cầu của mỗi quốc gia. Tương tự như vậy, ông nói, Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp gạo cho Cuba; sẽ tiếp tục công việc đang được thực hiện trong các dự án sản xuất lúa gạo và ngô ở Cuba.

Ông cũng đề cập đến những hành động mà Quốc hội Việt Nam mong muốn hợp tác với Cuba để củng cố vị thế của mỗi nước, tăng cường sự hiện diện của mình trên các diễn đàn quốc tế.

Huỳnh Mai Thảo- Cộng tác viên Google.tienlang gửi về từ La Habana

Kính mời xem các bài liên quan:

1. Fidel Castro: CUBA KHÔNG CẦN NHỮNG MÓN QUÀ CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC

2. Báo Granma (Cuba)- CHỦ NGHĨA TƯ BẢN KHÔNG BỀN VỮNG ĐỐI VỚI THẾ GIỚI: SỰ THẬT ĐÃ CHỨNG MINH ĐIỀU ĐÓ!

3. Chuyện hài mất dạy trên báo Quốc tế: CHỦ TỊCH CUBA ĐI BIỂU TÌNH CHỐNG CHỦ TỊCH CU BA!

4. Tiếng sét trong đêm dài Mỹ Latinh: TỔNG THỐNG MEXICO ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CUBA LÀ DI SẢN THẾ GIỚI!

5. NỖ LỰC 'ĐẢO CHÍNH MỀM' HÈN HẠ CỦA MỸ NHẰM PHÁ HOẠI CÁCH MẠNG CUBA ĐÃ THẤT BẠI THẢM HẠI

6. BÁO TIN TỨC CỦA TTX VIỆT NAM VẠCH RÕ NHỮNG TRÒ BỈ ỔI CỦA TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG TÂY CỐ TÌNH DÙNG SAI ẢNH BIỂU TÌNH Ở CUBA

7. BÀI HỌC NÀO RÚT RA CHO VIỆT NAM TỪ SỰ KIỆN 'BIỂU TÌNH' Ở CUBA?

8. Báo Prensa Latina (Cuba): THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỦA VIỆT NAM MUỐN HỢP TÁC NHIỀU MẶT VỚI CUBA

9. Báo Granma Cuba: DÙ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI TÊN GỌI NHƯNG BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC ‘CÁCH MẠNG MÀU SẮC’ VẪN CHỈ LÀ ‘ĐẢO CHÍNH’

10.Nóng: CÁC NHÂN VẬT HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI YÊU CẦU TỔNG THỐNG MỸ BIDEN: “LET CUBA LIVE!”- DỊCH: “HÃY ĐỂ CUBA ĐƯỢC SỐNG!”

11. Báo Đức: NHÂN DÂN CUBA CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ X, BẤT CHẤP NHỮNG TRÒ PHÁ HOẠI HÈN HẠ CỦA “QUỸ QUỐC GIA VÌ DÂN CHỦ” (NED) MỸ

12. Báo Prensa-latina (Cuba): HAI NƯỚC CUBA VÀ VIỆT NAM TIẾP TỤC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ ĐOÀN KẾT ĐẶC BIỆT, MẪU MỰC

17 nhận xét:

  1. Nhân chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Chủ tịch Hãng thông tấn Prensa Latina, Luis Enrique González Acosta đã tiến hành hội đàm và ký thỏa thuận hợp tác mới nhằm củng cố mối quan hệ truyền thống giữa hai cơ quan.

    Trong cuộc họp diễn ra ngày 18/4 tại trụ sở Thông tấn xã Mỹ Latinh - Prensa Latina, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang bày tỏ vui mừng khi được đến thăm cơ quan đối tác có quá trình gắn bó thân thiết trên nền tảng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Cuba Fidel Castro vun đắp.

    Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang chúc mừng những thành tựu hợp tác giữa hai hãng thông tấn trong gần 6 thập kỷ qua, cũng như chúc mừng những bước phát triển mới của Prensa Latina trong những năm gần đây.

    Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh việc hai hãng tiếp tục tăng cường hợp tác, cũng như triển khai các dự án hợp tác mới là hết sức cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu trong giai đoạn hiện nay.

    Về phần mình, Chủ tịch Prensa Latina cảm ơn sự giúp đỡ của Thông tấn xã Việt Nam trong mọi mặt kể từ khi hai hãng thiết lập quan hệ hợp tác.

    [Thông tấn xã Việt Nam và Prensa Latina: Tuy xa mà thật gần]

    Theo ông González Acosta, nếu không có sự ủng hộ, hỗ trợ của Thông tấn xã Việt Nam, Prensa Latina sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh Cuba đang bị bao vây, cấm vận kinh tế ngày càng khắc nghiệt.

    Chủ tịch Gonzalez Acosta khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ cơ quan thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại La Habana mọi mặt hoạt động trong trường hợp cần thiết, cũng như tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng của phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Báo ảnh Việt Nam...

    Tại cuộc làm việc, lãnh đạo hai hãng thông tấn đã kiểm điểm việc thực hiện các chương trình hợp tác song phương trên các lĩnh vực trao đổi thông tin, in và phát hành Báo ảnh Việt Nam, hợp tác chuyên gia, hỗ trợ phóng viên thường trú của nhau.
    Hai bên khẳng định tầm quan trọng của hoạt động hợp tác giữa hai hãng, giúp duy trì dòng chảy tin tức giữa hai quốc gia, cung cấp cho nhân dân hai nước lượng thông tin phong phú để có cái nhìn đúng đắn về sự phát triển của cả hai dân tộc, về các lĩnh vực chính trị, kinh tế hay xã hội, tiếp tục góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

    Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cho biết các chuyên gia do Prensa Latina cử sang đã hỗ trợ Thông tấn xã Việt Nam hiệu quả trong việc sản xuất thông tin tiếng Tây Ban Nha và đào tạo biên tập viên trẻ, in, phát hành tạp chí Báo ảnh Việt Nam (bản tiếng Tây Ban Nha) tại khu vực Mỹ Latinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bày tỏ vui mừng trước việc Thông tấn xã Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của các chuyên gia, Chủ tịch Gonzalez Acosta khẳng định Prensa Latina luôn sẵn sàng hỗ trợ, cử chuyên gia sang làm việc tại Thông tấn xã Việt Nam.

      Các chuyên gia khi trở về Cuba đều khẳng định đã học hỏi được rất nhiều điều trong thời gian công tác tại Việt Nam và rất lưu luyến "dải đất hình chữ S" nơi bên kia bán cầu.

      Nhằm góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cuba, kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam (tháng 9/1973- tháng 9/2023), lãnh đạo hai hãng nhất trí phối hợp tổ chức trưng bày ảnh tại Việt Nam và Cuba.

      Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trân trọng mời Chủ tịch Prensa Latina sang Việt Nam vào dịp kỷ niệm này.

      Nhân dịp này, Thông tấn xã Việt Nam đã tặng Prensa Latina một số thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác thông tin nhằm giúp Prensa Latina từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời đại công nghệ số.

      Thông tấn xã Việt Nam và Prensa Latina thiết lập quan hệ hợp tác năm 1966. Cũng trong năm này, Thông tấn xã Việt Nam mở Văn phòng đại diện tại thủ đô La Habana của Cuba. Đây là văn phòng đại diện đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, là cơ sở để Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục mở các văn phòng đại diện khác trong khu vực như Argentina, Mexico. Prensa Latina sau này cũng đã mở Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

      Hai bên tích cực hỗ trợ phóng viên thường trú của nhau trong các hoạt động tại địa bàn, trong đó Thông tấn xã Việt Nam hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động của Văn phòng Prensa Latina tại Hà Nội.

      Năm 2018, khi ngành in Cuba gặp nhiều khó khăn, Thông tấn xã Việt Nam đã tặng Prensa Latina một máy in công nghiệp, giúp bạn tháo gỡ được nhiều trở ngại trong in và xuất bản các ấn phẩm báo chí, đồng thời tạo thuận lợi cho Prensa Latina thực hiện việc in Báo ảnh Việt Nam của Thông tấn xã Việt Nam.

      Các phóng viên và chuyên gia Prensa Latina tích cực thông tin về Việt Nam, trong những năm gần đây thường xuyên tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

      Hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Prensa Latina có thể được xem là một điển hình về hoạt động hợp tác quốc tế thành công của Thông tấn xã Việt Nam cả trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh, cũng như trong thời kỳ đất nước hòa bình, phát triển và hội nhập quốc tế ngày nay.

      Prensa Latina là nguồn cung cấp thông tin chất lượng cho Thông tấn xã Việt Nam về đất nước Cuba và khu vực Mỹ Latinh, đồng thời là kênh thông tin đối ngoại hiệu quả của Thông tấn xã Việt Nam đến khu vực rộng lớn này.

      Ở chiều ngược lại, Thông tấn xã Việt Nam cũng là nguồn tin hàng đầu và tin cậy của Prensa Latina ở khu vực Đông Nam Á.

      Xóa
  2. Báo Granma (Cuba): Presidentes de los Parlamentos cubano y vietnamita sostienen encuentro oficial - Chủ tịch Quốc hội Cuba và Việt Nam hội đàm chính thức
    20 Tháng Tư, 2023 11:04:46
    https://www.granma.cu/mundo/2023-04-20/presidentes-de-los-parlamentos-cubano-y-vietnamita-sostienen-encuentro-oficial
    Chủ tịch QH Việt Nam Vương Đình Huệ cảm ơn lời mời và sự đón tiếp nồng hậu. Ông nhấn mạnh Việt Nam và Cuba có mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt “có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, cùng giai cấp xã hội chủ nghĩa và cùng đấu tranh anh dũng vì độc lập, tự do và giải phóng dân tộc”.
    Tác giả: Daniela Leyva Fernández | internet@granma.cu
    Ủy viên Bộ Chính trị Đảng, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội , Vương Đình Huệ, trưởng đoàn thăm đảo.

    Lãnh đạo Cu-ba thay mặt các nhà lập pháp và nhân dân Cu-ba tái khẳng định sự chào đón nồng nhiệt nhất tại trụ sở cơ quan Quốc hội.
    Ông nhắc lại buổi khai mạc ngày hôm qua của kỳ họp thứ mười của quốc hội, nơi "một buổi lễ đặc biệt đã được tổ chức để đón tiếp các vị khách danh dự của chúng tôi và tiếp tục mối quan hệ chặt chẽ đã đoàn kết chúng tôi với nhân dân Việt Nam."

    Lazo nhấn mạnh rằng chuyến thăm này là một phần trong các hoạt động quan trọng sẽ được tổ chức trong năm rất đặc biệt đối với cả hai nước, đặc biệt là để kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của đồng chí Fidel Castro tới các vùng lãnh thổ được giải phóng ở miền Nam Việt Nam.

    Đồng thời, nhân dịp năm nay kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Đoàn kết Cuba với Việt Nam.

    Ông cũng cảm ơn tình đoàn kết thường trực của các nước anh em đã ủng hộ kịp thời, đặc biệt là 5.000 tấn gạo đang tiến về cảng Cuba.

    Ông nói thêm rằng ngày mai diễn đàn doanh nghiệp giữa hai nước sẽ được tổ chức, nơi các thỏa thuận song phương sẽ được ký kết giữa các cơ quan và tổ chức khác nhau.

    Ông Lazo cho biết: “Cuba tái khẳng định sẵn sàng thực hiện các cam kết với các công ty Việt Nam”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận đối với việc chuyển giao công nghệ hạt giống ngô lai của Việt Nam, điều này sẽ có tác động rất tích cực đến an ninh lương thực ở Cuba. .

    Về phần mình, ông Vương Đình Huệ cảm ơn lời mời và sự đón tiếp nồng nhiệt. Ông nhấn mạnh Việt Nam và Cuba có mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt “có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, cùng giai cấp xã hội chủ nghĩa và cùng đấu tranh anh dũng vì độc lập, tự do và giải phóng dân tộc”.
    Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam anh em, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Cuba cùng các thành viên khác của hai đoàn, ký kết Nghị định thư hợp tác giữa hai nước.

    Hai bên cũng đã ký kết hai thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và trao đổi thông tin giữa Thông tấn xã Việt Nam và Prensa Latina.

    Ngoài ra, hai kế hoạch hợp tác đã được ký kết, một giữa Bộ Tư pháp hai nước và một giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hải đảo.

    Cuối cùng, bản ghi nhớ về Hợp tác trong giai đoạn mới giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba đã được ký kết.

    Trả lờiXóa
  3. Chuyên gia: Cuba đa dạng hóa quan hệ với Nga
    07:21 21.04.2023
    Havana. Cuba - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2023
    © Sputnik / Pavel Gerasimov / Chuyển đến kho ảnh
    MOSKVA (Sputnik) - Cuba trong nhiệm kỳ thứ hai của Chủ tịch Miguel Diaz-Canel Bermudez đa dạng hóa quan hệ với Nga trong nhiều lĩnh vực khác nhau, giáo sư Marcelo Montes, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học quốc gia Villa Maria của Argentina nói với Sputnik.
    Các đại biểu Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba tại phiên họp lập hiến mới đây đã bỏ phiếu bầu đương kim Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel tiếp tục đứng đầu cơ quan hành pháp của quốc đảo này giai đoạn 2023-2028. Đây là nhiệm kỳ Chủ tịch nước thứ hai của ông.
    "Không nên trông chờ sẽ có những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Cuba... Tôi cho rằng có sự ổn định trong quan hệ (với Nga) theo xu hướng đa dạng hóa", - ông nhận xét.

    Lúa mì ở Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2023
    Nga cấp không hoàn lại cho Cuba 25 nghìn tấn lúa mì
    16 Tháng Hai, 05:45
    Theo chuyên gia này, sự hợp tác giữa hai nước sẽ phát triển ở những mặt như cung cấp ô tô, nhiên liệu, phân bón từ Nga.
    "Mối quan hệ giữa Nga và Cuba sẽ không dựa trên ý thức hệ như "phái diều hâu" của Washington và nhiều (chính trị gia) cánh hữu ở Mỹ Latinh nhầm tưởng. Với Cuba cần phải hợp tác theo hướng ngoại giao, không gây sức ép cho họ, không đòi hỏi. Họ có chính sách chủ quyền của riêng mình… Về vấn đề này, Nga cư xử một cách rất tôn trọng, họ cần Cuba để đa dạng hóa thị trường của mình, mà Cuba cũng cần Nga", - ông Montes nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa
  4. Trung tá quân đội Hoa Kỳ nói về thỏa thuận với ông Putin
    04:51 21.04.2023
    Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2023
    © Sputnik / Gavriil Grigorov / Chuyển đến kho ảnh
    Hoa Kỳ nên buộc Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky ngồi vào bàn đàm phán với ông Vladimir Putin để tránh phá hoại đất nước, Trung tá quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Daniel Davis cho biết trong bài báo đăng trên 19FortyFive.
    “Tôi hiểu rằng nhiều người sẽ bác bỏ đề xuất này, nhưng Hoa Kỳ nên gây áp lực lên Zelensky để tìm kiếm giải pháp thương lượng cho cuộc khủng hoảng,” ông Daniel Davis viết.
    Hai kết quả
    Theo chuyên gia Daniel Davis, không có cách nào để Kiev đạt được chiến thắng quân sự. Trung tá Davis cho rằng cuộc xung đột này chỉ có thể có hai kết quả: hoặc giải pháp thương lượng hoặc thất bại quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraina.
    Nhà báo Seymour Hersh - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2023
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Nhà báo Hersh: Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraina
    12 Tháng Tư, 20:36
    “Để đạt được hòa bình bền vững, các nhà lãnh đạo phương Tây phải thông báo cho Zelensky rằng sự hỗ trợ quân sự, chính trị và tài chính vô thời hạn sẽ kết thúc vào một thời điểm nhất định, do đó ông ta phải đạt được thỏa thuận tốt nhất có thể với Putin”, ông Daniel Davis chia sẻ ý kiến.
    Đồng thời, ông Daniel Davis nói thêm rằng trong mọi trường hợp, biên giới năm 1991 sẽ không được khôi phục lại. Các đường ranh chính của một thế giới như vậy sẽ dựa trên sự thừa nhận rằng các lãnh thổ mới của Nga và Crưm sẽ không trở lại với Kiev, tác giả kết luận.

    Trả lờiXóa
  5. Nêu tên hai quốc gia mới sẵn sàng từ bỏ đồng đô la Mỹ
    01:17 21.04.2023

    Moskva (Sputnik) - Ví dụ thành công của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tránh thanh toán bằng đồng USD trên thị trường quốc tế đang thúc đẩy Pháp và Brazil đi theo con đường này, Haber7 ấn bản tiếng Thổ Nhĩ Kỳ viết.
    “Theo sau người đứng đầu Brazil, Lula da Silva, nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron cũng tuyên bố cần phải rời xa đồng đô la Mỹ và không phụ thuộc vào đặc quyền ngoại giao của nó,” ấn phẩm Haber7 cho biết.

    Theo tác giả, tuyên bố của lãnh đạo các quốc gia có nền kinh tế lớn như Brazil và Pháp nói lên sự cần thiết của việc phi đô la hóa và sự từ chối toàn cầu của loại tiền này.
    Cần lưu ý rằng trong ba tháng rưỡi đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng tăng ngoại thương bằng đồng lira lên 89,1% so với cùng kỳ năm 2022 - lên tới 54,7 tỷ lira, nhập khẩu sử dụng đồng nội tệ của nước này tăng lên tăng 170,8% và lên tới 138,5 tỷ lire.

    Trả lờiXóa
  6. Tổng thống Nga: Ai cản trở thế giới đa cực sẽ phải chịu thất bại
    21:04 20.04.2023
    Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2023
    © Sputnik / Gavriil Grigorov / Chuyển đến kho ảnh
    Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng xu thế đa cực của thế giới sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ, ai ngăn cản sẽ thua cuộc.
    "Xu hướng (đa cực) mà các vị đã nói, xu hướng thế giới hướng tới đa cực, đó là điều tất yếu và sẽ chỉ ngày càng gia tăng. Những ai không hiểu điều này, không theo xu hướng này sẽ thua cuộc. Đây là điều hoàn toàn hiển nhiên. Thực tế, rõ ràng là giống như mặt trời mọc, không thể làm gì được. Những người cố gắng ngăn chặn điều này sẽ chỉ đối mặt với những vấn đề bổ sung mà họ đã có đủ", Tổng thống Putin nói tại cuộc họp Hội đồng Phát triển của chính quyền tự trị địa phương.

    Trước đó Tổng thống Nga lưu ý rằng hiện nay hình dạng thế giới đa cực đang dần rõ nét: ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh đang hình thành các trung tâm phát triển mới chủ trương bảo vệ lợi ích quốc gia của mình một cách chủ động hơn. Theo ông, chính thế giới đa cực được xây dựng dựa trên luật pháp quốc tế mới mở ra được những cơ hội mới để chống lại các mối đe dọa chung mà nếu không kết hợp nỗ lực và tiềm năng của tất cả các quốc gia thì không thể vượt qua.

    Trả lờiXóa
  7. Giới chức Ukraina quyết định bán đất nước
    19:44 20.04.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Ukraina đang chuẩn bị bán các công ty lớn thuộc sở hữu nhà nước với giá rẻ, Bloomberg viết.
    "Nếu trong năm nay chúng tôi không bán chúng (doanh nghiệp nhà nước), thì năm sau chúng sẽ chỉ có giá trị như đối tượng bất động sản, và sau một năm nữa chỉ có giá mảnh đất mà thôi" - Bloomberg dẫn lời người đứng đầu Quỹ tài sản nhà nước Rustem Umerov.

    Theo ông Rustem Umerov, điều đó phụ thuộc vào chính phủ, vốn đã chia thành hai nhóm: những người muốn bán tất cả mọi thứ và những người chống lại điều đó.
    Cần lưu ý rằng nếu chính quyền đưa ra quyết định, Kiev sẽ nhận được khoảng 400 triệu USD từ việc bán các doanh nghiệp nhà nước. 190 triệu USD khác có thể được nhận từ các hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp.
    Những khách mua lớn nhất
    Verkhovna Rada trước đó đã thông qua luật dỡ bỏ lệnh cấm bán đất nông nghiệp từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Đồng thời, theo các phương tiện truyền thông, ba tập đoàn quốc tế với sự tham gia của tư bản Mỹ đã trở thành những người mua đất lớn nhất của Ukraina và mua tổng cộng 17 triệu ha, chiếm 28% lãnh thổ của Ukraina.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi rất thích đọc bài này: RẤT MỪNG LÀ BÂY GIỜ VTC NEWS ĐÃ 'QUAY XE', ĐÃ THÔI ĐỂ ÔNG THIẾU TƯỚNG NGUYỄN HỒNG QUÂN XUYÊN TẠC BỊ ĐẶT VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/04/rat-mung-la-bay-gio-vtc-news-quay-xe.html

    Trả lờiXóa
  9. ВЦИОМ: уровень доверия Путину составляет 80% - Dịch: VTsIOM: mức độ tin tưởng vào Putin là 80%
    21 tháng 4, 14:45 Cuộc thăm dò ý kiến
    https://tass.ru/obschestvo/17576949
    Các hoạt động của chính phủ được 51,8% số người được hỏi tán thành
    MOSCOW, ngày 21 tháng 4. /TASS/. Mức độ tin tưởng của người Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin, theo một cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 10 đến 16 tháng 4, là 80%. Đây là dữ liệu của Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga (VTsIOM), được công bố vào thứ Sáu. Cuộc khảo sát được thực hiện với 1,6 nghìn người Nga trưởng thành.

    "Đối với câu hỏi trực tiếp về sự tin tưởng đối với Vladimir Putin, 80,1% số người được hỏi trả lời tích cực (cộng 0,4 điểm phần trăm mỗi tuần), chỉ số tán thành các hoạt động của tổng thống từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023 lên tới 77,5% (cộng 0,4 phần trăm điểm mỗi tuần)," nghiên cứu lưu ý.

    Các hoạt động của chính phủ Nga được 51,8% số người được hỏi tán thành (trừ 2,3 điểm phần trăm) và công việc của Thủ tướng Mikhail Mishustin được 54,8% số người được hỏi tán thành (trừ 0,1 điểm phần trăm). 63,3% (âm 0,2 p.p.) tuyên bố tin tưởng vào Mishustin.

    Những người được hỏi cũng bày tỏ thái độ của họ đối với những người đứng đầu các đảng trong quốc hội.
    Theo đó,
    - 33,5% (trừ 0,1 p.p.) tin tưởng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov;
    - 30,7% (trừ 0,6 p.p.), lãnh đạo LDPR Leonid Slutsky;
    - 17,7% (cộng 1,4 p.p.), Chủ tịch của đảng Nhân dân Mới Alexei Nechaev;
    - 6,7% (âm 1,1 p.p.).

    Mức độ ủng hộ dành cho Nước Nga Thống nhất là 39,0% (trừ 0,8 điểm phần trăm), Đảng Cộng sản - 10,2% (trừ 0,1 điểm phần trăm), Đảng Dân chủ Tự do - 9,3% (cộng 0,4 điểm phần trăm), "Một nước Nga công bằng - Vì Sự thật" - 5,2% (âm 0,3 p.p.), "Người mới" - 4,3% (âm 0,4 p.p.).

    "Đối với mẫu ngẫu nhiên (xác suất) này, kích thước lỗi tối đa với xác suất 95% không vượt quá 1% đối với dữ liệu được thu thập trong 7 ngày (11.200 người)", nghiên cứu lưu ý.

    Trả lờiXóa
  10. WP сообщила о попытках Вашингтона уговорить Киев оставить Артемовск - WP đã báo cáo về những nỗ lực của Washington để thuyết phục Kyiv rời khỏi Artemovsk
    21 Tháng Tư, 08:05
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17575635
    WASHINGTON, ngày 21 tháng 4. /TASS/. Chính quyền Hoa Kỳ đã cảnh báo chính quyền Kiev rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine (UAF) sẽ không thể giữ Artemivsk (tên tiếng Ukraine - Bakhmut), vì vậy tốt hơn là nên rời khỏi thành phố. Điều này đã được báo The Washington Post đưa tin hôm thứ Năm , trích dẫn các tài liệu bí mật của Lầu Năm Góc và tình báo Mỹ, được cho là đã xâm nhập vào mạng xã hội.
    Tờ báo nói rằng vào tháng 1, Washington đã thông báo cho Kyiv rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Artemivsk sẽ bị quân đội Nga bao vây. Do đó, bước tiến "ổn định" của Nga kể từ tháng 11 đã "đe dọa khả năng giữ thành phố của Ukraine" và các lực lượng Ukraine có khả năng "bị đe dọa bao vây nếu họ không rút quân trong tháng tới", một trong những tài liệu có nhãn " tối mật”. Ấn phẩm nhấn mạnh rằng tất cả những cảnh báo này đã không được chính quyền Ukraine chú ý.

    Đồng thời, các tài liệu nói rằng nó cũng được đề xuất để làm suy yếu tinh thần của quân đội Nga. Washington, theo tờ báo, đã khuyến nghị Kyiv cung cấp cho Lực lượng vũ trang Nga "đạn đa năng thông thường được cải tiến" - sự kết hợp giữa pháo và tên lửa đất đối không.

    Trước đó, cố vấn của quyền người đứng đầu DPR Denis Pushilin, Yan Gagin , nói với TASS rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát gần 90% lãnh thổ của Artemovsk. Như đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết hôm thứ Tư, nỗ lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Artemovsk và một số khu định cư của DPR nhằm phản công các đơn vị tấn công đã bị chặn đứng.

    Trả lờiXóa
  11. GOP lawmakers urge Biden to stop sending ‘unrestrained’ aid, weapons to Ukraine- Các nhà lập pháp GOP kêu gọi Biden ngừng gửi viện trợ, vũ khí 'không hạn chế' cho Ukraine
    BỞI OLAFIMIHAN OSHIN - 20/04/23 6:17 CH ET
    https://thehill.com/homenews/house/3961754-gop-lawmakers-urge-biden-to-stop-sending-unrestrained-aid-weapons-to-ukraine/
    Một liên minh gồm các nhà lập pháp GOP đã thúc giục chính quyền Biden ngừng gửi viện trợ và vũ khí “không hạn chế” cho Ukraine trong bối cảnh nước này đang diễn ra cuộc chiến với nước láng giềng Nga.

    “Chúng tôi viết thư để bày tỏ quan ngại về phản ứng của Mỹ đối với Ukraine. Hơn một năm trước, Nga đã phát động một cuộc xâm lược đã phá vỡ hòa bình hàng thập kỷ ở châu Âu,” các nhà lập pháp viết trong thư gửi Biden hôm thứ Năm. “Chúng tôi lo ngại sâu sắc rằng quỹ đạo viện trợ của Hoa Kỳ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine có nguy cơ leo thang hơn nữa và thiếu sự rõ ràng chiến lược rất cần thiết.”

    Các nhà lập pháp lưu ý trong thư về những rủi ro liên quan đến việc cung cấp viện trợ và vũ khí cần thiết cho Ukraine, nói rằng việc nước này tiếp tục đóng góp có thể làm leo thang xung đột giữa hai nước và tạo ra một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga.

    “Chiến lược trừng phạt và viện trợ rút ra hiện tại sẽ chỉ kéo dài xung đột, dẫn đến leo thang và bạo lực hơn,” các nhà lập pháp viết trong thư của họ, đồng thời cho biết thêm đất nước cần tập trung vào các nguồn lực kinh tế và quân sự của mình “hơn là phân bổ nguồn lực đáng kể cho một cuộc xung đột nước ngoài.”

    “An ninh kinh tế và quốc gia của chúng ta đòi hỏi một giải pháp thay thế. Viện trợ không giới hạn của Hoa Kỳ cho Ukraine phải chấm dứt và chúng tôi sẽ kiên quyết phản đối tất cả các gói viện trợ trong tương lai trừ khi chúng được liên kết với một chiến lược ngoại giao rõ ràng được thiết kế để đưa cuộc chiến này đến hồi kết nhanh chóng.”

    Các nhà lập pháp cũng cho rằng Biden nên ưu tiên các nỗ lực ngoại giao hơn để vận động cho một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

    Bức thư được ký bởi 19 nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, bao gồm Thượng nghị sĩ Mike Lee (R-Utah.), Hạ nghị sĩ Majorie Taylor Greene (R-Ga.), Thượng nghị sĩ JD Vance (R-OH.), Thượng nghị sĩ Rand Paul ( RK .Y.), và Dân biểu Lauren Boebert (R-Colo.).

    “Có nhiều cách thích hợp để Hoa Kỳ có thể hỗ trợ người dân Ukraine, nhưng việc cung cấp vũ khí không giới hạn để hỗ trợ cho một cuộc chiến bất tận không phải là một trong số đó. Lợi ích quốc gia của chúng tôi và của người dân Ukraine, được phục vụ tốt nhất bằng cách khuyến khích các cuộc đàm phán cần thiết khẩn cấp để đưa cuộc xung đột này đến một giải pháp,” bức thư kết luận. “Chúng tôi hết sức kêu gọi các bạn ủng hộ một cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên, đưa cuộc xung đột khủng khiếp này đến hồi kết.”

    Bức thư được đưa ra khi các nhân vật GOP nổi tiếng như Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.) Đã chia sẻ những lời chỉ trích của họ về viện trợ gần đây được gửi đến Ukraine.

    Lầu Năm Góc đã công bố vào thứ Tư rằng họ sẽ gửi 325 triệu đô la viện trợ quân sự bổ sung cho quốc gia có chủ quyền.

    Tháng Hai đánh dấu một năm kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, dẫn đến hàng nghìn dân thường thiệt mạng, hàng chục nghìn thương vong quân sự của cả hai bên và hơn 8,1 triệu công dân Ukraine phải di tản .

    Trả lờiXóa
  12. Nên cập nhật thông tin từ những tờ báo đứng đắn như GD&TĐ chứ đừng nghe mấy anh ba láp Thanh niên, VnExpress, VietNamNet...
    ----
    'Kiev dốc toàn lực phản công dẫn tới hậu quả không thể đo đếm'
    21/04/2023 11:15 (GMT+7)
    https://giaoducthoidai.vn/kiev-doc-toan-luc-phan-cong-dan-toi-hau-qua-khong-the-do-dem-post635388.html
    GD&TĐ - Theo giới chuyên gia, chiến dịch phản công của Ukraine sẽ vấp phải bức tường phòng thủ vô cùng vững chắc được Nga thiết lập.
    Cuộc phản công nhìn thấy trước thất bại?

    Mới đây, Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh Vadim Prystaiko đã bày tỏ sự lo ngại về hậu quả từ chiến dịch phản công của chính quyền Kiev vào các khu vực quân Nga đang kiểm soát, nếu nó bị thất bại.

    Hôm 18/4, tờ El País của Tây Ban Nha trích dẫn ý kiến của các chuyên gia quân sự được báo phỏng vấn đưa tin, Quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với những trở ngại chưa từng có nếu định tổ chức phản công, đánh vào những vùng quân Nga đang kiểm soát.

    Tình báo Anh thừa nhận rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ phải đối mặt với hệ thống công sự có cấu trúc tinh vi đã không được xây dựng ở châu Âu trong 80 năm nay. Phòng tuyến đầy chướng ngại vật như hào chống tăng, bãi mìn và chiến hào được củng cố hơn nửa năm qua của Nga, sẽ khiến việc xuyên phá trở thành một nhiệm vụ bất khả thi đối với quân đội Ukraine.

    Theo tất cả các tiêu chuẩn về khoa học quân sự, Kiev cần tập trung lực lượng tấn công và hỏa lực áp đảo lực lượng phòng thủ của Nga theo tỷ lệ 1/3. Do đó, dù thành công hay thất bại thì thiệt hại của Lực lượng Vũ trang Ukraine về trang bị vũ khí và nhân lực sẽ vô cùng lớn.

    Theo ông Vadim Prystaiko, các nước phương Tây quá coi trọng cuộc phản công của Kiev và đặt cược kết quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine vào nó, vì vậy thất bại của nó có thể được coi là lý do để phương Tây thúc ép chính quyền của ông Volodymyr Zelensky phải bắt đầu đối thoại với Nga.

    “Toàn bộ tầm quan trọng của cuộc phản công, tất cả hy vọng chúng ta đặt vào nó, đều rất không lành mạnh, nếu có điều gì đó không ổn hoặc không đủ thành công” - Prystaiko nói trong cuộc phỏng vấn với Newsweek.

    Ông Vadim Prystaiko đặt câu hỏi, đối với phương Tây như thế nào “đủ thành công” khi đối đầu với một cường quốc quân sự như Nga, trong khi đối với Ukraine, mọi thứ đều thiếu thốn?

    Khi Ukraine thất bại hoặc không đạt được những tiến bộ đáng kể, phương Tây sẽ viện đủ mọi lý do, họ sẽ nói rằng Kiev biết điều này sẽ xảy ra nhưng vẫn cố tình tiến hành chiến dịch phản công và thúc ép ông Volodymyr Zelensky phải ngồi xuống bàn đàm phán và thảo luận với Nga.

    Ông Prystaiko cho rằng, các đồng minh phương Tây đang quá tập trung vào kết quả của chiến dịch phản công mùa xuân đã được lên kế hoạch của chính quyền Kiev, nhưng lại không có những hành động thiết thực đủ để đảm bảo thành công cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Nhà ngoại giao này bày tỏ quan điểm lo ngại rằng, tình huống này có thể giúp Moscow “phá vỡ ý chí đoàn kết của phương Tây và đóng băng xung đột”, buộc Kiev phải nhượng bộ. Nga sẽ không phải rút quân khỏi các vùng lãnh thổ Ukraine đang kiểm soát và điều này đồng nghĩa với việc cả Crimea lẫn Donbass đều có thể bị mất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hậu xung đột với Nga, Ukraine có thể xảy ra kịch bản maidan?

      Thậm chí, có nhiều dự đoán bi quan hơn nhiều về tình hình Ukraine, nếu cuộc phản công mùa xuân thất bại, điển hình là một bài viết đăng trên báo Politico của châu Âu nhận định. Rằng, sau khi chiến dịch đặc biệt của Nga kết thúc, ở Ukraine có nguy cơ xảy ra một “Maidan” nữa.

      Theo bài báo, cuộc chiến này đã làm dấy lên nhiều hy vọng, người dân Ukraine mong chờ có sự thay đổi. Họ muốn có tiền, có công lý và hoàn thành những cải cách mà họ đòi hỏi vào năm 2014, họ muốn có được điều đó càng sớm càng tốt, nhưng hàng chục năm sau nó vẫn chưa tới, mà tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

      Bài báo dẫn lời một vị cựu bộ trưởng Ukraine không muốn nêu tên nhận định rằng, có rất nhiều yếu tố có thể dẫn tới đảo chính nhưng nguyên nhân chủ yếu là “nếu nguyện vọng của người dân không được đáp ứng, Maidan 2014 có thể sẽ lặp lại một lần nữa”.

      Theo người đối thoại với tờ Politico, đương kim Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể là một trong những lý do xảy ra khả năng đảo chính do cung cách của ông ta.

      Mặc dù thực tế là Zelensky được các nước phương Tây ca ngợi như “thần tượng của nền dân chủ”, nhưng mức độ tín nhiệm cao của ông ta hoàn toàn là nhờ vào cuộc xung đột hiện tại và khi xung đột kết thúc thì nó chắc chắn sẽ giảm xuống mức 11%, giống như trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

      Cựu bộ trưởng cũng nhắc lại rằng, Zelensky và đoàn tùy tùng của ông ta có dính líu đến hoạt động tài chính của các offshore nước ngoài, còn những lời hứa hẹn chống tham nhũng của ông ta chẳng đi đến đâu, điều đó chắc chắn sẽ khiến công luận đặt ra nhiều câu hỏi.

      Nghị sĩ quốc hội Ukraine từ đảng “Golos” là bà Inna Sovsun cũng có ý kiến tương tự khi cho rằng, ở Ukraine dường như có một “chu kỳ đảo chính”. Theo bà, một cột mốc 10 năm nữa đang đến gần, các cột mốc 10 năm là chỉ dấu cho thấy người Ukraine có xu hướng tổ chức Maidan sau một thập niên không như ý.

      Nếu kết thúc xung đột, kỳ vọng của người Ukraine không được đáp ứng, rất có thể một cuộc cách mạng màu mới sẽ nổ ra.

      Nghị sĩ đối lập Nikolai Kniazhitsky từ Lvov cáo buộc Zelensky sử dụng quyền hạn theo chế độ thời chiến để chiếm đoạt quyền lực, kiểm soát truyền thông và thao túng tiền ngân sách.

      Như một cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ từng làm việc ở Ukraine nhận xét, hồi cuối năm 2021, nạn tham nhũng của chế độ Zelensky ở Ukraine đã gần như lên đến đỉnh điểm, sắp sửa dẫn đến một vụ bê bối lớn, may mà nó tạm thời được gác lại khi bùng phát cuộc xung đột với Nga.

      Do đó, ngay khi chiến tranh kết thúc, dù kết quả thắng bại như thế nào, các chính trị gia đối lập cũng sẽ ra tay và chính trường Ukraine một lần nữa sa vào cuộc khủng hoảng mới.

      Xóa
  13. Báo Mỹ thừa nhận phương Tây nếm trái đắng
    21/04/2023 06:20 (GMT+7)
    https://giaoducthoidai.vn/bao-my-thua-nhan-phuong-tay-nem-trai-dang-post635216.html
    GD&TĐ - Trừng phạt của phương Tây không làm kinh tế Nga sụp đổ, trong khi chính các nước EU lại lao đao trong cơn khủng hoảng năng lượng
    Theo nhà báo Carlos Roa viết trên The National Interest (NI), sở dĩ có sự đánh giá sai về kinh tế Nga là do những định hướng lệch lạc của các chính khách không mấy am hiểu về kinh tế.

    Nhà quan sát kêu gọi ngừng so sánh các nền kinh tế Nga và Italia về GDP, bởi theo ông, bằng cách này, phương Tây chỉ lừa dối chính mình.

    Ông nhắc lại vào năm 2014, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindy Graham, sử dụng ví dụ so sánh các chỉ số GDP, cố gắng chứng minh tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế Nga đối với phương Tây và kể từ đó, nó đã trở thành một so sánh khuôn mẫu cho các khóa học kinh tế và chính trị phương Tây.

    Nhà báo Carlos Roa khẳng định, phương Tây đã nhầm lẫn về tình trạng của nền kinh tế Nga và đặt câu hỏi ngược lại rằng: “Liệu Nga có thể đối phó với khối lượng lệnh trừng phạt như vậy nếu nền kinh tế Nga quá tồi tệ như những gì phương Tây vẫn tự huyễn hoặc mình?”.

    Tác giả cho rằng, không thể so sánh các nền kinh tế chỉ theo tiêu chí GDP. Xét về sức mua tương đương (PPP), Nga ngang bằng với Đức và về sản xuất hàng hóa, nước này dẫn trước cả Đức và Pháp.

    Được biết, kể từ sau chính biến Maidan 2014 ở Kiev dẫn đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt hàng ngàn lệnh trừng phạt lớn nhỏ đối với Moscow, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quân sự, đối với cả các cá nhân và chủ thể pháp nhân của Nga.

    Đặc biệt là sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, thế giới phương Tây đã tiếp tục tăng cường áp lực trừng phạt đối với Moscow.

    Các nước thuộc Liên minh Châu Âu xem xét phương án từ bỏ dầu mỏ và khí đốt của Nga. Nhiều quốc gia tuyên bố đóng băng tài sản và kêu gọi từ bỏ năng lượng của Moscow.

    Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt đã giáng một đòn mạnh vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, tác dụng ngược của các lệnh trừng phạt đã trở thành “nỗi đau” đối với Mỹ và đồng minh, khi giá nhiên liệu và lương thực tăng mạnh, khiến các nước châu Âu lao đao trong cơn khủng hoảng năng lượng.

    Ngược lại, các biện pháp trừng phạt không thực sự mang tính toàn cầu và có nhiều nước đã không tuân theo nó. Vì vậy, Moscow dễ dàng vượt qua chúng, trong khi còn Nga lại kiếm được nguồn lợi lớn nhờ bán dầu mỏ và khí đốt cho các nước châu Á như Ấn Độ và Trung Quốc.

    Tổng thống Vladimir Putin hồi tuần trước đã tuyên bố rằng, kinh tế Nga tiếp tục phát triển nhanh chóng, GDP sẽ tăng trưởng vào cuối năm nay.

    Trong quý đầu năm 2023, doanh thu cho ngân sách Nga lên tới 13 nghìn tỷ rúp (tương đương với gần 160 tỷ USD).

    Dự kiến nguồn thu trong Quý II sẽ tăng cao hơn do nhiều khoản thu ngoài dầu khí sẽ được đưa vào ngân sách.

    Trả lờiXóa
  14. Mỹ hết thời bá chủ thế giớilúc 08:17 22 tháng 4, 2023

    Tôi không nghĩ ông Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân phản động đâu.
    Chỉ là ông ta NGU và CUỒNG MỸ thôi.

    Trả lờiXóa
  15. Cộng Sản sinh ra từ Cứt, trở về với Cứt, bẩn, đói.
    Nước Nga ăn cứt.
    Liên Xô ăn cứt.
    Việt Cộng ăn cứt.
    Trung Quốc ăn cứt.
    Trở về với cứt, bẩn đói.

    Trả lờiXóa