Thứ Năm, 13 tháng 4, 2023

Nóng trên báo Ukraina: ZELENSKY CÙNG ĐOÀN TUỲ TÙNG ĐÃ BIỂN THỦ ÍT NHẤT 400 TRIỆU ĐÔ LA DO NGƯỜI MỸ PHÂN BỔ

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Strana (Ukraina)

Kính mời ai biết tiếng Nga xin hãy đọc bản gốc trên báo Strana- СтранаĐất nước- một tờ báo lớn của Ukraina (Ghi chú: tờ báo này có cả phiên bản tiếng Ukraina lẫn phiên bản tiếng Nga) bài báo với tiêu đề Зеленскийи его окружение присвоили как минимум $400 млн, выделенных американцами - Dịch: Zelensky và đoàn tùy tùng đã biển thủ ít nhất 400 triệu đô la do người Mỹ phân bổ

https://strana.news/news/431003-amerikanskij-zhurnalist-soobshchil-chto-v-ssha-hotovjat-chernovik-dohovora-ob-okonchanii-vojny.html 

Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:

 Và đừng quên một vài bài:

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo mới trên báo Strana- СтранаĐất nước, một tờ báo lớn của Ukraina....

******

Зеленскийи его окружение присвоили как минимум $400 млн, выделенных американцами - Dịch: Zelensky và đoàn tùy tùng đã biển thủ ít nhất 400 triệu đô la do người Mỹ phân bổ

16:25, 12/04/2023

Seymour Hersh. Ảnh: Wikipedia

Hoa Kỳ đã chuẩn bị một dự thảo thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine, sẽ được cung cấp cho Nga trong trường hợp thất bại.

Nhà báo người Mỹ Seymour Hersh viết về điều này trên trang web cá nhân của ông trên nền tảng Substack.

"Hai tháng trước, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đã chỉ thị cho các thành viên của bộ chỉ huy ... soạn thảo một hiệp ước chấm dứt chiến tranh để cung cấp cho người Nga sau thất bại của họ trên chiến trường Ukraine," ông viết.

Ngoài ra, Hersh, trích dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ, tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đoàn tùy tùng của ông bị cáo buộc biển thủ ít nhất 400 triệu USD từ các khoản tiền được người Mỹ chuyển đến Kiev để mua dầu diesel.

Hersh viết: “Zelensky đã mua nhiên liệu diesel từ người Nga với giá chiết khấu".

Ông cũng tuyên bố rằng giám đốc CIA Burns đã mang đến Kyiv danh sách 35 tên quan chức an ninh và quan chức Ukraine bị cáo buộc tham nhũng và trộm cắp viện trợ của phương Tây. Sau đó, 10 người trong danh sách này bị sa thải, nhưng 25 người đến nay vẫn còn ở lại.

Hersh nói, trích lời một quan chức tình báo: “Mười tên bị tống khứ đã trơ trẽn khoe số tiền họ có khi lái xe vòng quanh Kiev trên chiếc Mercedes mới của mình".

Nhớ lại rằng vào đầu năm 2023, một vụ bê bối nổ ra sau khi công bố cuộc điều tra của Seymour Hersh với cáo buộc Nhà Trắng tổ chức phá hoại Nord Stream vào năm 2022.

Washington phủ nhận những cáo buộc này và Hersh bị buộc tội truyền bá những câu chuyện thân Nga.

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:


Bài liên quan khác:

11 nhận xét:

  1. Putin Đánh Cho Zelensky ĐẦU HÀNG Tại Bakhmut, 600 Lính Ukraine Tử Trận Chỉ Trong 1 Ngày | TB Trends
    9.783 lượt xem Đã công chiếu 67 phút trước
    https://www.youtube.com/watch?v=LH8Gg6aeE5Q

    Trả lờiXóa
  2. Ukraine, Mỹ thảo luận viện trợ quân sự cho Kiev - Tin thế giới - VNEWS
    https://www.youtube.com/watch?v=KcaoWqNVW6I

    Trả lờiXóa
  3. TIN ĐẶC BIỆT: Biểu Tình BẠO LOẠN Tẩy Chay Tội Ác Của Zelensky | Tin Nóng Thời Sự 24h
    6.817 lượt xem Đã công chiếu 3 giờ trước
    https://www.youtube.com/watch?v=casK4cIzpc0

    Trả lờiXóa
  4. Báo Strana Ukraina: Арестович попередив, що спроба створити етнічно-монолітну Україну призведе до втрати територій- Arestovych cảnh báo rằng nỗ lực tạo ra một Ukraine thống nhất về mặt dân tộc sẽ dẫn đến việc mất các vùng lãnh thổ
    20:50, 12/04/2023
    https://strana.news/ukr/news/431029-ukrajina-mozhe-zberehti-teritoriji-lishe-polikulturnistju-oleksij-arestovich.html
    Nỗ lực tạo ra một Ukraine nguyên khối về mặt dân tộc sẽ dẫn đến việc mất các vùng lãnh thổ.

    Điều này đã được tuyên bố bởi cựu cố vấn của Văn phòng Tổng thống, Oleksiy Arestovych, trong chương trình Yuriy Romanenko.

    "Ukraine nguyên khối về mặt sắc tộc sẽ đi theo con đường giống như Ba Lan. Nó đã sụp đổ. Ba Lan đã bị thu hẹp 59%, theo ý kiến ​​của tôi. Chúng tôi sẽ không thể giữ lãnh thổ của mình. Và tất cả lãnh thổ của chúng tôi sẽ thuộc về Liên bang Nga - không có lựa chọn nào ở đây . Và nó sẽ củng cố bằng chi phí của chúng tôi." , - Arestovych nói.

    Theo ông, chủ nghĩa đa văn hóa là lựa chọn duy nhất để bảo tồn Ukraine.

    "Ukraine tạo ra 5 quốc gia - Crimean Tatar, Nga, Ukraine, Ba Lan và Do Thái. Chà, bây giờ chúng ta hãy giảm 59% Ukraine. Để trở thành một quốc gia đơn sắc tộc, một thảm họa phải được thực hiện, đó là cách cưỡng bức nó. Kết quả sẽ là một bộ phận người dân sẽ chạy trốn, và một số sẽ không quay trở lại, Ukraine đang bị thu hẹp lại, các vùng lãnh thổ đang bị Nga chiếm giữ, chúng tôi đang đặt Nga vào những điều kiện thuận lợi hơn nhiều cho chúng tôi.

    Và câu chuyện thứ hai của Ukraine, nếu nó bắt đầu (và khả năng là rất cao, bởi vì nếu Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vẫn nắm quyền, thì ông ấy sẽ muốn diễn lại câu chuyện này theo nguyên tắc của câu chuyện thứ hai của người Chechnya), sau đó chúng tôi tự đặt mình vào những điều kiện rất tồi tệ, cho đi một phần lực lượng, lãnh thổ, tài nguyên, ngành công nghiệp và người dân của Liên bang Nga.

    Và rồi một thảm họa khác phải trải qua, khi Nga đòi tàn dư, bắt đầu nghiền nát tàn dư. Và chúng tôi đã hoàn thành. Và lưu ý rằng điều này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử của Ba Lan,” cựu cố vấn của văn phòng tổng thống cho biết.

    Trả lờiXóa
  5. Các chi tiết mới về vụ rò rỉ dữ liệu mật của Lầu Năm Góc
    01:38 14.04.2023
    WASHINGTON (Sputnik) - Jack Teixeira, 21 tuổi, thành viên của cánh tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Massachusetts, đã điều hành một nhóm kín chơi game và nhắn tin tiết lộ các tài liệu mật của Lầu Năm Góc, tờ New York Times đưa tin.
    Người ta lưu ý rằng Teixeira đã điều hành nhóm chat có tên là Thug Shaker Central, với khoảng 20-30 người tham gia.
    Các quan chức Mỹ xác nhận với tờ báo rằng các nhà điều tra Mỹ muốn nói chuyện với người thanh niên này về vụ rò rỉ, họ tin rằng anh ta có thể có thông tin về vụ việc.
    Một trong những thành viên của nhóm nói với tờ New York Times rằng anh ta quen biết và gặp người thanh niên đã tiết lộ tài liệu qua nhóm chat trong ba năm qua. Anh ta lớn tuổi hơn những người còn lại trong nhóm. Ấn phẩm được cho biết rằng các tài liệu bị rò rỉ dưới biệt danh O.G. có quyền truy cập vào dữ liệu tình báo do công việc của mình. Đồng thời, một thiếu niên có mặt trong cuộc trò chuyện đã đăng các tài liệu từ cuộc trò chuyện trong nhóm chat lên một trong các diễn đàn, các thành viên của nó cho biết.
    Tuy nhiên, tờ báo lưu ý rằng vẫn chưa biết, liệu bản thân trưởng nhóm trò chuyện 21 tuổi Teixeira có khả năng tiếp cận các tài liệu mật hay không.
    Mẹ của người thanh niên xác nhận rằng anh ta làm việc cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hàng không Massachusetts và nói thêm rằng gần đây anh ta đã thay đổi số điện thoại của mình.
    Đồng thời, các tờ báo Wall Street Journal và Washington Post viết rằng Teixera có thể là kẻ tình nghi đã rò rỉ tài liệu vào cuộc trò chuyện trên chat.
    Lầu Năm Góc đang điều tra vụ rò rỉ trên mạng xã hội các tài liệu mô tả tình trạng của quân đội Ukraina và các kế hoạch của Hoa Kỳ và NATO nhằm tăng cường sức mạnh cho Kiev. Thời báo New York lưu ý rằng các tài liệu, đề ngày đầu tháng 3, được cho là đã được phát tán trên "các kênh Telegram thân chính phủ Nga." Người ta cho rằng hơn 100 tài liệu có thể đã xuất hiện trên Internet, thiệt hại từ những gì đã xảy ra được ước tính là đáng kể.

    Trả lờiXóa
  6. Tổng thống Brazil Lula da Silva đề xuất từ bỏ đồng USD trong thương mại thế giới
    23:26 13.04.2023
    RIO DE JANEIRO (Sputnik) - Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva một lần nữa đề xuất tạo ra một loại tiền tệ thanh toán để thay thế đồng đô la.
    "Tại sao một ngân hàng như BRICS lại không thể có một loại tiền tệ có thể tài trợ cho quan hệ thương mại giữa Brazil và Trung Quốc, giữa Brazil và các nước BRICS khác? Điều đó không dễ dàng, bởi vì có những người có thói quen xấu, bởi vì cả thế giới phụ thuộc vào một loại ngoại tệ", - ông Lula da Silva nói khi phát biểu tại lễ nhậm chức của ông Dilma Rousseff, người đứng đầu mới của Ngân hàng Phát triển BRICS.

    Theo ông Lula da Silva, các quốc gia có thể sử dụng đồng tiền của mình để thanh toán.
    Sau khi nhậm chức Tổng thống Brazil hồi tháng 1 năm nay, ông Lula da Silva đã đề xuất suy nghĩ về khả năng tạo ra một loại tiền tệ duy nhất MERCOSUR để sử dụng trong nội bộ tổ chức. Ông nhắc lại rằng các cuộc thảo luận như vậy cũng đang được tiến hành trong BRICS. Tổng thống Brazil lưu ý rằng việc tạo ra các loại tiền tệ như vậy sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la và tạo thuận lợi cho thương mại.
    Ngoài ra, hồi tháng 3, Brazil và Trung Quốc đã công bố việc thành lập một cơ quan thanh toán bù trừ sẽ cung cấp các khoản thanh toán và cho vay bằng đồng nội tệ mà không cần đồng đô la để tạo thuận lợi và giảm chi phí giao dịch cũng như loại bỏ sự phụ thuộc vào đồng đô la trong quan hệ song phương.

    Trả lờiXóa
  7. Đại tá Áo: Vụ rò rỉ dữ liệu mật sẽ mang tính quyết định trong cuộc xung đột ở Ukraina
    20:24 13.04.2023
    Moskva (Sputnik) - Việc dữ liệu bí mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ có thể ảnh hưởng triệt để đến kết quả cuộc xung đột ở Ukraina, tờ Express của Áo dẫn lời Đại tá Markus Reisner.
    “Rò rỉ thông tin là tai họa đối với Mỹ và có thể mang tính quyết định trong cuộc xung đột" - ông Markus Reisner nói.
    Theo Đại tá Áo, vì vụ rò rỉ này, sự thật về việc Mỹ giám sát các đồng minh đã bị bại lộ và viễn cảnh ảm đạm đối với Kiev đã bị vạch ra.
    "Đây là một tin xấu đối với Washington. Cuối cùng, tin này xác nhận rằng các tài liệu không bị Moskva làm giả. Do đó, có thể giả định rằng nội dung của nhiều tài liệu nổi tiếng là đúng", ông Reinsner nói.

    Ngoài ra, tờ báo lưu ý, các tài liệu được tìm thấy trên Web xác nhận rằng lực lượng đặc biệt của Anh có mặt ở Ukraina và đến đầu tháng 5, APU sẽ hết tên lửa phòng không, hơn nữa, việc rò rỉ như vậy sẽ làm suy yếu "niềm tin" của các đồng minh đối với Hoa Kỳ.
    Tuần này, Express viết rằng việc Điện Kremlin không có kế hoạch khởi động đợt tổng động viên mới là nguy cơ mà Kiev nên phải quan tâm, vì điều đó có nghĩa là Tổng thống Vladimir Putin và ê kíp của ông đang kiểm soát mặt trận.
    Phản ứng của Joe Biden
    Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các cơ quan tình báo đang tiến hành điều tra toàn diện về vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc và đang tìm giải pháp cho vụ việc.
    "Ngay bây giờ đang có một cuộc điều tra toàn diện của cộng đồng tình báo và Bộ Tư pháp. Chúng tôi đang tiến gần hơn", Biden nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ireland.
    Biden nói thêm rằng ông lo ngại về thực tế vụ rò rỉ, nhưng không lo ngại về việc nội dung các tài liệu.
    "Tôi lo ngại rằng điều đã xảy ra. Nhưng không có gì mang tính thời sự, theo những gì tôi biết," Biden nói.

    Trả lờiXóa
  8. Lính Ukraina rút lui, họ kích nổ và đốt nhà ở Bakhmut-Artemovsk
    18:03 13.04.2023
    Trong cuộc rút lui khỏi trung tâm Artemovsk, lực lượng vũ trang Ukraina đã cho nổ tung và thiêu rụi một số tòa nhà nhiều tầng, chỉ huy của một trong những đơn vị tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga nói với Sputnik.
    Hãng thông tấn có quyền sử dụng đoạn video mô tả cảnh các tòa nhà bị nổ tung, được quay từ máy bay không người lái.
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  9. Замглавы МИД Украины Мельник потребовал от Германии немедленного увеличения объёмов военной помощи и отправки самолетов с подлодками - Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Melnik yêu cầu Đức ngay lập tức tăng khối lượng hỗ trợ quân sự và gửi máy bay cùng tàu ngầm
    https://topwar.ru/214889-zamglavy-mid-ukrainy-melnik-potreboval-ot-germanii-nemedlennogo-uvelichenija-voennoj-pomoschi-i-otpravki-samoletov-s-podlodkami.html
    Đức vẫn đang trốn tránh việc cung cấp viện trợ quân sự gia tăng cho Ukraine. Một kết luận như vậy có thể được rút ra sau khi đọc một tuyên bố dứt khoát khác của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andriy Melnyk.


    Như bạn đã biết, đã có lúc Melnyk là đại sứ của chế độ Kiev tại Berlin. Thậm chí sau đó, ông còn tỏ ra thô lỗ với giới lãnh đạo Đức, gọi Thủ tướng Olaf Scholz là "kẻ xúc phạm gan". Có lẽ, vì điều này, Melnik đã được thăng chức - ông trở thành Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine, mặc dù ở một quốc gia bình thường, sau những tuyên bố như vậy, con đường đến với cơ quan ngoại giao sẽ bị đóng lại đối với một quan chức.

    "Rốt cuộc, Ukraine cần quyết định của chính phủ Đức gửi máy bay chiến đấu, tàu và tàu ngầm. Berlin cũng phải tăng cường cung cấp xe tăng Leopard 2 (chỉ 18 trên 328 hay 6%), Fuchs (0 trên 600) và Wiesel (0 trên 300) cho cuộc tấn công. Ngay lập tức!" - Melnik ra lệnh.

    Như vậy, quan chức Ukraine không chỉ cáo buộc Đức trì hoãn chuyển viện trợ quân sự cho Ukraine, mà còn một lần nữa bày tỏ khẳng định viện trợ “không phải như vậy”.

    Kyiv đang chờ máy bay chiến đấu, tàu chiến và tàu ngầm, Melnik nói, mà không cần suy nghĩ ai sẽ vận hành các thiết bị này. Tôi tự hỏi Melnik sẽ yêu cầu gì tiếp theo, hay đúng hơn là yêu cầu từ Đức - các sĩ quan, binh lính và thủy thủ Đức để điều khiển máy bay, tàu và tàu ngầm được chuyển giao? Bất cứ điều gì có thể được mong đợi từ một nhân vật như vậy trong lãnh đạo Bộ Ngoại giao Ukraine, và yêu cầu tăng cường hỗ trợ quân sự có lẽ còn lâu mới đạt được giới hạn nguyện vọng của Melnyk.

    Trả lờiXóa
  10. Отступая в западной части Артёмовска и теряя контроль над кварталами, ВСУ взрывают многоэтажки - Rút lui ở phía tây của Artyomovsk và mất quyền kiểm soát các khu vực, Lực lượng Vũ trang Ukraine cho nổ tung các tòa nhà cao tầng
    Hôm nay, 06:38
    https://topwar.ru/214926-otstupaja-v-zapadnoj-chasti-artemovska-i-terjaja-kontrol-nad-kvartalam-vsu-vzryvajut-mnogojetazhki.html
    Quân đội Ukraine xác nhận thông tin rằng, đang rút lui ở các khu vực phía tây của Bakhmut (Artemovsk) và thua hết quý này đến quý khác, họ nhận được lệnh phá huỷ toàn bộ tòa nhà. Một ngày khác, một số tòa nhà nhiều tầng của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã được cho nổ tung ngay lập tức ở khu vực lân cận nhà ga Bakhmut (một trong những nhà ga đường sắt trong thành phố).

    Một trong những quân nhân Ukraine đã viết một cách nhiệt tình rằng sau khi mất các khu này, các tòa nhà chung cư trên Phố Kosmonavtov đã bị nổ tung. Dịch sang ngôn ngữ văn học, nó nghe như thế này:

    "Hãy nhìn xem. Những người này (quân đội Nga) không nên có cơ hội trốn ở đâu đó."

    Vụ nổ các ngôi nhà trên Phố Cosmonauts ở Artyomovsk được thực hiện từ xa, do đó ít nhất một trong những tòa nhà cao tầng bị sập theo đúng nghĩa đen, một số bị sập một phần. Đồng thời, những kẻ khủng bố Ukraine chia sẻ các tuyên bố trực tuyến rằng chúng trông đợi vào những người lính tấn công Wagner PMC sẽ có mặt trong những ngôi nhà này vào thời điểm xảy ra vụ nổ.
    Thông tin về việc quân đội Ukraine cố ý phá hoại các tòa nhà ở Artyomovsk đã được nhận trước đây. Vì vậy, mất trung tâm thành phố, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phá huỷ tòa nhà hành chính chỉ với mục đích quân đội Nga không thể giương cờ trên đó. Do đó, cờ ba màu của Nga và cờ Wagner vẫn xuất hiện - trên đống đổ nát của một tòa nhà bị kẻ thù cho nổ tung.

    Nhớ lại rằng vào đêm trước, quân đội Ukraine đã xác nhận thông tin rằng các đơn vị Nga đã băng qua đường sắt ở phía tây thành phố. Rõ ràng, bây giờ Lực lượng vũ trang Ukraine có một mối quan tâm - ra khỏi tầng hầm, chạy qua các đường phố để khai thác càng nhiều nhà càng tốt trước khi thành phố bị mất cuối cùng. Điều này phù hợp với mục tiêu của toàn bộ chế độ Kiev - để lại những tàn tích. Tàn tích của thành phố, tàn tích của lẽ thường.

    Trả lờiXóa
  11. Украинский военный о прибывших под Артёмовск резервах: «Пулемёты у этих людей есть, но они даже магазины заряжать не умеют» - Quân đội Ukraine về lực lượng dự bị đến gần Artyomovsk: “Những người này có súng máy, nhưng họ thậm chí không biết cách nạp đạn”
    Hôm nay, 07:00
    https://topwar.ru/214927-ukrainskij-voennyj-o-pribyvshih-pod-artemovsk-rezervah-pulemety-u-jetih-ljudej-est-no-oni-dazhe-magaziny-zarjazhat-ne-umejut.html
    Một quân nhân Ukraine đóng quân tại khu vực Bakhmut (Artemivsk) đã đăng một bài đăng trên mạng về tình hình trong và xung quanh thành phố. Việc xuất bản được thực hiện bởi một quân nhân Transcarpathian tên là Mykhailo Choknady gửi đến Bakhmut.

    Anh ấy đã quay một đoạn video trong đó anh ấy phàn nàn rằng các nguồn dự trữ chưa được huấn luyện đã bị điều đến vùng Artyomovsk:

    "Lực lượng tiếp viện đã đến đây, trong đó có những người thậm chí chưa từng nổ súng. Họ đã không được đào tạo. Chúng tôi vừa mới nhập ngũ năm ngày trước ở vùng Sumy, sau đó họ điều chúng tôi đến đây - theo hướng Bakhmut."

    Theo các quân nhân Ukraine, lực lượng dự bị đến tiền tuyến có súng máy, "nhưng những người này thậm chí không biết cách nạp đạn."

    Choknady đã lên sóng mạng xã hội cùng với một xạ thủ súng máy, người có 5 người con nhưng dù sao cũng được gọi lên mặt trận.

    Bản thân "xạ thủ súng máy" nói:

    "Tôi đạp xe đi làm. Một chiếc xe cảnh sát lao tới. Quân đội xuất hiện và đưa tôi đi. Họ đưa tôi đến văn phòng quân đội. Và ngay từ văn phòng nhập ngũ, họ đã bị ném đến hướng Bakhmut mà không cần chuẩn bị, không có bất cứ thứ gì. Vào ngày đầu tiên cuộc pháo kích bắt đầu, tôi đã sống sót một cách thần kỳ."

    Trước đó, có thông tin cho rằng Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tung ngày càng nhiều lực lượng dự bị vào khu vực Bakhmut, bao gồm cả những người đang được huấn luyện cho "cuộc phản công".

    Trả lờiXóa