Thứ Ba, 4 tháng 4, 2023

Nóng trên báo Áo: BAKHMUT- "PHÁO ĐÀI CỦA ZELENSKY" ĐÃ THẤT THỦ NHƯNG CHÍNH QUYỀN KIEV VẪN ĐANG NHẮN TIN CHO PUTIN LO 'CHỖ ĐẬU XE TĂNG UKRAINA TRÊN QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ'!

 

Ảnh chụp màn hình Tiêu đề bài trên báo Áo

Kính mời ai biết tiếng Đức xin hãy đọc bản gốc trên báo eXXpress (Áo) bài báo với tiêu đề Selenskyjs Festung Bakhmut gefallen: Wagner-Söldner hissen Flagge im Stadtzentrum- Dịch: Pháo đài Bakhmut của Zelenskyy thất thủ: Wagner kéo cờ ở Toà nhà chính quyền thành phố

https://exxpress.at/selenskyjs-festung-bakhmut-gefallen-wagner-soeldner-hissen-flagge-im-stadtzentrum/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài trên báo Áo eXXpress

*****

 Selenskyjs Festung Bakhmut gefallen: Wagner-Söldner hissen Flagge im Stadtzentrum- Dịch: Pháo đài Bakhmut của Zelenskyy thất thủ: Wagner kéo cờ ở Toà nhà chính quyền thành phố

6:40 sáng ngày 3 tháng 4 năm 2023

Vài ngày trước, eXXpress đã đưa tin về diễn biến tiêu cực và kịch tính này đối với Ukraine ở thị trấn tiền tuyến Bakhmut - và đã bị chỉ trích vì điều đó: Bây giờ cũng chính thức, thành phố mà Selenskyj cách điệu như một pháo đài đã thất thủ.

Cùng lúc với eXXpress và expressTV, CNN cũng chiếu những hình ảnh thời sự từ Bakhmut: Yevgeny Viktorovich Prigoshin (61), ông chủ của đoàn lính đánh thuê khét tiếng Wagner, giương cao lá cờ của đơn vị mình ở trung tâm thị trấn tiền tuyến phía đông. Ukraine, nơi đã xảy ra tranh chấp trong nhiều tháng.

Hàng chục ngàn binh sĩ của cả hai bên có thể đã ngã xuống trong trận chiến này, và bất chấp nhiều nỗ lực của Ukraine để giữ thành phố, cuộc chiến bây giờ đã mang tính quyết định: Wagner kéo cờ ở Toà nhà chính quyền thành phố, các đơn vị binh lính Ukraina đã dạt ra rìa phía tây của Bakhmut, các chuyên gia quân sự báo cáo trên Telegram. Như vậy, từ quan điểm pháp lý, Nga đã chiếm Bakhmut- người Nga gọi là Artemovsk.

Yevgeny Prigozhin với lá cờ ở Toà nhà chính quyền Bakhmut

Các hãng truyền thông lớn trên thế giới cũng đã loan tải thông tin này. Dưới đây là video clip đăng trên Kênh YouTube của Hãng Telegraph với tiêu đề Wagner chief raises flag over Bakhmut for assassinated Russian blogger VladlenTatarsky- Dịch: Người đứng đầu Wagner treo cờ trên Bakhmut để tưởng nhớ blogger người Nga bị ám sát Vladlen Tatarsky:

Lật tẩy tuyên truyền của Ukraina

Tin tức này từ Bakhmut đặt ra một vấn đề lớn về tuyên truyền cho tổng thống Ukraine: Volodymyr Zelenskyy từng nhấn mạnh trong nhiều tuần rằng pháo đài Bakhmut là “bất khả xâm phạm” và sẽ tiếp tục do quân đội Ukraine nắm giữ để củng cố sự lạc quan của các đồng minh phương Tây về diễn biến tiếp theo của cuộc chiến. Như đã đưa tin, thậm chí, những cộng sự thân cận của tổng thống cũng tin rằng Moscow nên đảm bảo có đủ chỗ đậu cho nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraina được bố trí trên Quảng trường Đỏ trước Điện Kremlin. Nguyên văn trong bài báo: "Wie berichtet, meinten sogar enge Mitarbeiter des Präsidenten, dass Moskau schon dafür sorgen sollte, dass genügend Parkplätze für die vielen ukrainischen Kampfpanzer auf dem Roten Platz vor dem Kreml organisiert werden. dịch: "Như đã đưa tin, thậm chí, những cộng sự thân cận của tổng thống cũng tin rằng Moscow nên đảm bảo có đủ chỗ đậu cho nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine được bố trí trên Quảng trường Đỏ trước Điện Kremlin."

(Xem thêm bài NHÀ BÁO MỸ BÌNH LUẬN VỀ KẾ HOẠCH CỦA UKRAINA ‘ĐẬU XE TĂNG TRÊN QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ Ở MOSKVA’)

Tác giả: Biên tập viên

Trịnh Thanh Hà- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:


Bài liên quan khác:

19 nhận xét:

  1. Phương Tây nhận định cơ hội của Macron ở Trung Quốc sau thất bại với Putin
    07:38 04.04.2023
    Các nước phương Tây nghi ngờ thành công của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến công du Trung Quốc nhằm ngăn cản Bắc Kinh có quan hệ xích lại gần Moskva, báo Politico viết.
    "Với những nỗ lực thất bại của Macron trong việc tìm kiếm vai trò chính để giải quyết xung đột, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng Ukraina hoặc việc thỏa thuận hạt nhân Iran bị phá vỡ, Mỹ và các nước khác không cho rằng chuyến đi đó sẽ mang lại kết quả gì đáng kể", - bài báo viết.

    Các tác giả bài báo giải thích rằng nhà lãnh đạo Pháp có kế hoạch thuyết phục Chủ tịch Tập Cận Bình tránh xa các mối liên hệ với Putin và làm trung gian giải quyết cuộc xung đột ở Ukraina. Tuy nhiên, các nhà báo nói thêm, Tổng thống Pháp không có đòn bẩy nào rõ ràng để thực hiện được nhiệm vụ này.
    Ngoài ra, bài báo cũng nhắc đến các cuộc đàm phán "không có kết quả" của Macron với Putin mà ông "đã tiến hành trong nhiều giờ vào năm ngoái". Nhiều nhà lãnh đạo phương Tây trước những nỗ lực không thành công của nguyên thủ nước Pháp trong vai trò giải quyết xung đột tỏ ra hết sức nghi ngờ về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của ông Macron.
    Ví dụ, ba nhân vật không muốn nêu tên ở Nhà Trắng nói với ấn phẩm rằng Mỹ không tin tưởng ông Macron sẽ có "bước đột phá" trong cuộc đàm phán với Chủ tịch Tập Cận Bình. Một quan chức Pháp, người cũng muốn không tiết lộ danh tính, lưu ý rằng "con số các nhà lãnh đạo thế giới có thể tiến hành thảo luận sâu với ông Tập chỉ đếm trên đầu ngón tay".
    Chuyến thăm cấp nhà nước của ông Macron tới Trung Quốc sẽ diễn ra ngày 5-7 tháng 4. Trong chuyến thăm Tổng thống Pháp dự kiến thảo luận với ban lãnh đạo Trung Quốc về tình hình ở Ukraina và ngăn Bắc Kinh không nên có quan hệ hỗ trợ quân sự với Nga.

    Trả lờiXóa
  2. Kinh tế Moldova lao đao vì từ chối làm bạn với Nga
    07:03 04.04.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Khả năng Moldova bị xếp vào danh sách các nước không thân thiện với Nga và cắt đứt quan hệ với SNG sẽ giáng đòn nặng vào nền kinh tế Moldova, cựu Tổng thống nước này Igor Dodon khẳng định.
    Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Moldova Nicu Popescu trước đó cho biết chính quyền nước này đã phân tích mức độ liên quan của các thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ SNG và dự định hủy bỏ hàng chục văn kiện thuộc loại này.
    "Nếu Moldova trở thành quốc gia không thân thiện với Nga, thì đó sẽ là điều rất tồi tệ đối với nền kinh tế, còn chúng ta lâm vào thế ở bên bờ vực. Nếu chúng ta bị đưa vào danh sách các nước không thân thiện, thì Nga có thể đình chỉ thương mại tự do ở rất nhiều hạng mục, và đó sẽ là một đòn nữa giáng thêm vào các chủ thể kinh tế của chúng ta vốn đã ở trong tình trạng kiệt quệ", - ông Dodon nói trên kênh truyền hình TVC 21.

    Ông lưu ý rằng các nhà chức trách nước này còn có kế hoạch rời khỏi SNG và việc đó cũng sẽ mang lại nhiều khó khăn.
    “Việc rút khỏi khối Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) có thể dẫn đến việc chúng ta bị các nước trong khối áp dụng chế độ thị thực”, - ông Dodon nói.
    Trước đó, chính quyền Moldova đã lên tiếng về sự cần thiết phải thảo luận xem liệu việc nước này ở lại SNG có hợp lý hay không. Người phát ngôn của Quốc hội Moldova ông Igor Grosu hồi tháng 7/2022 cho biết rằng Chisinau sẽ phải xem xét nghiêm túc việc rút khỏi tổ chức này. Kể từ năm ngoái Moldova đã bỏ không tham gia các cuộc họp của SNG và EAEU, nơi họ là quan sát viên. Quan hệ với Nga ngày nay được duy trì ở cấp đại sứ quán.
    Hầu hết người dân Moldova ủng hộ việc duy trì quan hệ kinh tế, chính trị và văn hóa với Liên bang Nga, theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến của Viện Marketing và Khảo sát xã hội học Moldova được công bố vào giữa tháng 3. Cuộc khảo sát cũng cho thấy hơn một nửa số người được hỏi ý kiến ở Moldova phản đối việc nước này rút khỏi SNG, nhiều người dân không hài lòng với mức sống hiện nay và cho rằng lãnh đạo đất nước có lỗi trong việc để giá gas và điện tăng cao.

    Trả lờiXóa
  3. Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ mưu toan phá vỡ hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi
    05:54 04.04.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ và các đồng minh đang cố gắng phá vỡ hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ hai dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại St. Petersburg, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo “Luận chứng và sự kiện”.
    "Hoa Kỳ và các chư hầu của họ đang làm mọi cách có thể hòng khiến Nga bị cô lập trên trường quốc tế. Đặc biệt, họ đang cố gắng phá vỡ hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ hai dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại St. Petersburg, ngăn cản những người bạn châu Phi của chúng ta tham gia hội nghị", - ông Lavrov nói.

    Ông nhấn mạnh rằng trong số các nước ở lục địa phía nam, ngày càng có ít nước muốn "hy sinh lợi ích cơ bản của họ vì lợi ích của Washington và bè lũ tay sai, “làm cỗ sẵn” cho các nước thực dân cũ hưởng lợi".
    "Vì vậy, những mưu toan ngăn cản sự hợp tác của chúng ta với các quốc gia ở phương Đông và Nam bán cầu sẽ tiếp tục nhưng không đảm bảo sẽ thành công", - Bộ trưởng nói.
    Người đứng đầu Bộ Ngoại giao cũng nói thêm rằng Nga có những thứ cần thiết để cung cấp cho các nước châu Phi, bao gồm cả việc đảm bảo an ninh quốc gia và đáp ứng nhu cầu của họ trong lĩnh vực nhân văn.
    "Các quốc gia châu Phi quan tâm đến việc Nga tham gia đào tạo cán bộ chuyên nghiệp cho họ... Đây chỉ là một phần nhỏ trong các lĩnh vực hợp tác nhiều mặt cùng có lợi giữa Nga và các nước châu Phi mà chúng tôi dự định phát triển bằng mọi cách", - ông Lavrov nói.
    Bộ trưởng nhắc lại rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ thảo luận các chủ đề như chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng trên lục địa châu Phi.
    "Chúng tôi muốn nói đến cuộc thảo luận thực chất về sự tham gia của Nga vào các dự án số hóa tại các nước châu Phi, phát triển năng lượng, nông nghiệp và khai khoáng, đảm bảo an ninh lương thực và an ninh năng lượng", - ông Lavrov giải thích.

    Ngoài ra, ông bày tỏ tin tưởng rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và châu Phi, tạo đường hướng để phát triển toàn bộ các mối quan hệ với lục địa châu Phi về trung hạn, đồng thời góp phần đáng kể vào việc giải quyết hiệu quả các vấn đề khu vực và quốc tế.

    Trả lờiXóa
  4. NATO lo ngại khủng hoảng Ukraina có thể tái diễn ở Đông Á do Nga và Trung Quốc xích gần nhau
    05:25 04.04.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Brussels trước thềm cuộc họp cấp bộ trưởng NATO, Tổng thư ký khối liên minh Jens Stoltenberg cho biết rằng "những gì đã xảy ra ở Ukraina" có thể lặp lại ở Đông Á trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đang nối lại quan hệ.
    Ông lưu ý rằng các bộ trưởng NATO sẽ thảo luận về việc Trung Quốc và Nga đang xích lại gần nhau và lưu ý rằng "việc cung cấp vũ khí của Trung Quốc cho Nga sẽ là một sai lầm lớn."
    Trước đó, Mỹ đe dọa Trung Quốc sẽ phải chịu hậu quả nếu Bắc Kinh quyết định cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga.
    Đáp lại, Bắc Kinh khuyên Washington "không nên đổ lỗi" vì chính Hoa Kỳ đang cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraina.
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."

    Trả lờiXóa
  5. Nhà báo Ba Lan cho Zelensky biết tin xấu về số phận của Ukraina
    03:40 04.04.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Nhà báo Antony Konyushevsky viết trong một bài báo cho ấn phẩm Myśl Polska rằng tương lai của Ukraia chẳng gợi nên bất kỳ chút quan tâm nào đối với các nước phương Tây đã dốc toàn lực vào cuộc chiến chống Nga.
    "Cái gọi là vấn đề Ukraina, câu hỏi về sự tồn tại của nhà nước và triển vọng của Ukraina không có ý nghĩa gì to lớn. Vấn đề không phải nằm ở đây. Số phận của Kiev với tư cách là một đơn vị chính trị độc lập không thực sự quan trọng, hơn nữa là tương lai của người Ukraina", - tài liệu viết.

    Theo chuyên gia này, tình trạng "hòa bình lạnh" giữa Nga và phương Tây đã kéo dài quá lâu. Cuộc đối đầu hiện tại nên được coi là cuộc đụng độ cuối cùng giữa Điện Kremlin với Mỹ và châu Âu.

    Ý nghĩa của Ba Lan
    Konyushevsky nói thêm rằng Ba Lan trên trường quốc tế có ý nghĩa không hơn gì Ukraina. Ông kết luận rằng người Ba Lan vẫn sống trong ảo tưởng quá lớn về vai trò của chính họ trong nền chính trị thế giới.

    Trả lờiXóa
  6. Chuyên gia nhận định rằng các nước OPEC+ quyết định hỗ trợ Nga
    04:31 04.04.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Quyết định của một số quốc gia tham gia thỏa thuận OPEC+ về việc tự nguyện giảm thêm sản lượng dầu từ tháng 5 đến cuối năm nay cho thấy mong muốn hỗ trợ không chỉ sự ổn định của thị trường dầu mỏ thế giới, mà cả hỗ trợ Nga trong bối cảnh các nước phương Tây đang áp mức giá trần đối với dầu của Nga.
    Đây là nhận định của chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng thế giới, giáo sư thỉnh giảng về kinh tế, năng lượng tại trường kinh doanh hàng đầu châu Âu ESCP Europe Mamdouh Salameh.
    "Một số quốc gia sản xuất dầu hàng đầu trong liên minh OPEC+ đã quyết định tự nguyện cắt giảm thêm sản lượng dầu từ tháng 5 cho đến cuối năm nay với mong muốn thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng nghiêm trọng, khi một số các ngân hàng ở Mỹ và EU bị phá sản, cũng như để hỗ trợ Nga chống lại các nước phương Tây đã đưa ra mức giá trần cho dầu của họ", - Salameh nêu quan điểm trên sóng của kênh truyền hình Qatari Al-Arabi.

    Theo ông, hầu hết các nước trong liên minh OPEC+ đều quan tâm đến giá dầu ở mức khoảng 80-100 USD/thùng để tránh thâm hụt ngân sách, vì thế họ không hài lòng với việc giá dầu gần đây bị giảm do khủng hoảng ngân hàng. Ngoài ra, chuyên gia tin rằng chính sách của các nước phương Tây đối với Nga về việc áp giá trần cho dầu Nga đe dọa cả các nước sản xuất dầu khác. Trong bối cảnh này, trái ngược với liên minh phương Tây, các nước sản xuất dầu mỏ tìm cách tạo ra một liên minh các nhà sản xuất dầu để hỗ trợ lẫn nhau.
    Cắt giảm sản lượng dầu
    Hôm thứ Hai, trong một thông cáo sau cuộc họp, Ủy ban giám sát cấp bộ trưởng OPEC+ (JMMC) đã tái khẳng định cam kết của mình đối với các điều khoản hiện tại của thỏa thuận và chỉ ra rằng một số quốc gia liên minh cùng với Nga sẽ tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu tới cuối năm 2023, tới mức 1,66 triệu thùng mỗi ngày. Vào Chủ nhật, chín quốc gia OPEC+, bao gồm Nga và Ả Rập Saudi, đã tuyên bố tự nguyện cắt giảm thêm sản lượng dầu từ tháng 5 cho đến cuối năm nay.

    Trả lờiXóa
  7. Báo eXXpress (Áo): Ex-Ministerin Kneissl kritisiert Russland-Sanktionen: Sie funktionieren nicht- Cựu Bộ trưởng Kneissl chỉ trích trừng phạt Nga: Không hiệu quả
    30/03/2023 09:05
    https://exxpress.at/ex-ministerin-kneissl-kritisiert-russland-sanktionen-sie-funktionieren-nicht/
    Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với kênh tin tức TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ, cựu Ngoại trưởng Karin Kneissl đã chỉ trích gay gắt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Ngoài ra, phương Tây đã không nỗ lực để đạt được một thỏa thuận ngoại giao trước hoặc sau cuộc xâm lược Ukraine.
    Các biện pháp trừng phạt luôn nhằm mục đích “buộc ai đó thay đổi hành vi của họ. Phải chăng Nga đã thay đổi hành vi? Không, nó không," Kneissl nói. Ngoài Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc, hầu như không có quốc gia nào tham gia lệnh trừng phạt. Theo quan điểm của chế độ trừng phạt chống lại Nga, nhiều tác nhân sẽ nghĩ: Điều đó cũng có thể xảy ra với chúng tôi, Kneissl nói.

    Một số biện pháp trừng phạt cũng sẽ không hiệu quả vì lý do kinh tế, chẳng hạn như giá trần quy định trong lĩnh vực năng lượng: “Tôi tin tưởng chắc chắn vào lực lượng cung và cầu của thị trường,” cựu Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh. “Chúng tôi thấy rằng kể từ khi giá dầu khởi động vào tháng 12 và sau đó là tháng 2 năm nay, gas đã không thực sự đạt được các mục tiêu như đã hình dung ban đầu.”

    Moscow bị lừa với Thỏa thuận Minsk
    Kneissl nhận thấy không có nỗ lực ngoại giao thực sự nào để đạt được thỏa thuận từ phía Washington và Brussels, cả trước và sau cuộc xâm lược Ukraine. Không có "ngoại giao thực sự" trong những tháng dẫn đến cuộc xâm lược. Kneissl nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Anh khi đó là Liz Truss, người đã tranh luận trên sân khấu mở vào đầu tháng Hai. "Lavrov đã nói trong cuộc họp báo: 'Bà Truss chỉ nói bằng tweet.' Điều đó tổng hợp nó lên. Không có liên lạc thực sự. Không có cái mà bạn có thể gọi là lắng nghe và thấu hiểu động cơ của nhau ở phía Nga.”
    Kneissl cũng đề cập đến những gì cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận gần đây về hiệp định hòa bình Minsk năm 2014. "Bà ấy nói khá thẳng thắn: Ở Minsk, tất cả là để giành thời gian cho Ukraine." Đôi khi, trong trường hợp bị phong tỏa, bạn phải giành thời gian, "nhưng thời gian này không bao giờ nên chỉ có lợi cho một bên trong cuộc xung đột và bất lợi cho bên kia trong cuộc xung đột. Vì vậy, Minsk là một sự lừa dối lớn về đàm phán một giải pháp. Vào tháng 12 năm 2022, khi Angela Merkel đưa ra tuyên bố này, nó đã được tranh luận sôi nổi ở Nga. Nó hoàn toàn không được thảo luận trên các phương tiện truyền thông phương Tây.” Tóm lại: ngoại giao thực sự, các cuộc đàm phán thực sự không diễn ra trước.

    “Thay vì trò chuyện, chúng tôi thấy xe tăng”
    Karin Kneissl cũng đề cập đến tuyên bố của các chính trị gia châu Âu rằng Nga phải bị đánh bại về mặt quân sự và do đó cuộc chiến nên được quyết định trên chiến trường. "Thay vì đàm phán, chúng tôi lại thấy xe tăng và tình hình vẫn như vậy."

    Kneissl cũng đề cập đến phản ứng gay gắt từ Washington và Brussels đối với sáng kiến ​​hòa bình của Trung Quốc, với 12 điểm. "Sẽ luôn có một số hình thức thỏa hiệp, nhưng tôi muốn nói rằng đặc biệt là cách sáng kiến ​​của Trung Quốc bị từ chối một cách rất thô lỗ cho chúng ta thấy rằng có rất ít sự quan tâm từ Brussels và từ Washington vào lúc này để thực sự tham gia." “. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tỏ ra quan tâm đến sáng kiến ​​này của Trung Quốc.

    Xem video trả lời của bà cựu Bộ trưởng Ngoại giao Áo trên YouTube:
    One on One - Former Austrian Foreign Minister Karin Kneissl- dịch: Một đối một - Cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl
    https://www.youtube.com/watch?v=Itk5M4_n3XU

    Trả lờiXóa
  8. Cựu Chiến binhlúc 00:23 5 tháng 4, 2023

    Liên Hợp Quốc: Hơn 90.000 người Iraq bị bắt giữ vô cớ khi Hoa Kỳ xâm nhập
    00:00 05.04.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Trong cuộc can thiệp vào Iraq năm 2003, quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ đã bắt giữ 200.000 người, và 96.000 người trong số này đã bị giam giữ vô cớ. Đó là dữ liệu trong báo cáo của Ủy ban về những vụ cưỡng bức mất tích, do 10 chuyên gia độc lập soạn và công bố hôm thứ Ba tại Geneva.
    "Từ năm 2003 đến thời kỳ trước IS*, quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ đã bắt giữ ít nhất 200.000 người Iraq, trong đó 96.000 người bị giam giữ một khoảng thời gian trong các nhà tù do Hoa Kỳ hoặc Anh quản lý", - báo cáo cho biết.

    Theo thông tin của Ủy ban, "các cư dân bị bắt không hề có lệnh tống đạt liên quan đến việc nghi ngờ họ tham gia hoạt động nổi dậy" hoặc là "thường dân ngẫu nhiên ở sai địa điểm và không đúng lúc".
    Như tài liệu nhấn mạnh, "trong bối cảnh bắt giữ hàng loạt, những người bị giam giữ không hề có đăng ký hợp lệ và không được tính đến". Họ bị giam giữ "vô thời hạn mà không có buộc tội hay xét xử, trong nhiều trường hợp, liên minh không thông báo gì cho gia đình của người bị bắt giữ, không cung cấp thông tin nào về danh tính của người bị bắt, nơi giam giữ hoặc khả năng chuyển họ đến địa điểm khác".
    "Trong những điều kiện như vậy, họ bị cưỡng bức phải biến mất trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng và nhiều năm trước khi có thể liên hệ với gia đình", - các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết.
    Như báo cáo nêu rõ, ở Iraq có từ 250.000 đến 1 triệu người đã bị cưỡng bức biến mất kể từ năm 1968. Theo lời các chuyên gia, "ngày nay không thể cung cấp số liệu chính xác hơn". Ủy ban khuyến nghị Iraq «nhanh chóng thành lập nhóm công tác đặc biệt" để kiểm tra những nơi giam giữ, lập hồ sơ đăng ký những người bị quản chế và cung cấp thông tin về họ cho người thân.
    Nhiệm vụ của Ủy ban là giám sát việc thực hiện Công ước Quốc tế để bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích, văn kiện được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 2006 và bắt đầu hiệu lực vào năm 2010.
    Chiến dịch chống Iraq
    Ngày 20 tháng 3 năm 2003, đội quân của liên minh quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iraq, có mã hiệu là "Iraqi Freedom" ("Iraq Tự do"). Trong quá trình cuộc điều tra tiến hành ở Iraq, các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc và chuyên gia quân sự Hoa Kỳ đã đi đến kết luận rằng vào thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự, Baghdad không có chương trình chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt và không có liên hệ với "Al-Qaeda"* như cáo buộc của Hoa Kỳ để tiến hành xâm nhập.
    * Các tổ chức khủng bố bị cấm ở LB Nga.

    Trả lờiXóa
  9. Cựu Chiến binhlúc 00:30 5 tháng 4, 2023

    Tại 100 thành phố Đức sẽ tuần hành Phục sinh phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraina
    00:19 05.04.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Tại 100 thành phố của nước Đức đã lên kế hoạch tiến hành các cuộc tuần hành Phục sinh vào cuối tuần, các công dân ủng hộ những sáng kiến hòa bình khác nhau sẽ tham gia biểu tình phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev và ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraina. Đó là tin đưa của hãng thông tấn DPA hôm thứ Ba.
    "Với khẩu hiệu "Hãy giành hòa bình, không chiến tranh", các cuộc tuần hành đông đúc trong dịp lễ Phục sinh năm nay sẽ được tổ chức tại nhiều thành phố của Đức", - hãng thông tấn cho biết dẫn nguồn từ nhiều sáng kiến ​​​​hòa bình khác nhau.

    Dự kiến, trong khuôn khổ các cuộc tuần hành truyền thống thường niên diễn ra tại 100 thành phố lớn nhất của nước Đức, các thành viên tham gia sẽ lên tiếng chống lại đà leo thang tiếp theo của cuộc xung đột ở Ukraina thông qua việc bơm vũ khí, cũng như đòi hỏi Nhà nước khởi xướng đàm phán hòa bình.
    Tại thủ đô Đức, tuần hành được tổ chức vào thứ Bảy, theo thông báo của mạng lưới các sáng kiến ​​​​hòa bình Netzwerk Friedenskooperative.
    Việc cung cấp vũ khí cho Ukraina
    Nga trước đó đã gửi công hàm tới các nước NATO vì cung cấp vũ khí cho Ukraina. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố rằng các nước NATO đang "đùa với lửa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraina. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov lưu ý rằng việc cung cấp cho Ukraina vũ khí từ phương Tây không góp phần vào sự thành công của các cuộc đàm phán Nga-Ukraina và sẽ có tác động tiêu cực. Ông Lavrov tuyên bố rằng Mỹ và NATO có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraina, trong đó "không chỉ bao gồm việc cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân sự... trên lãnh thổ của Vương quốc Anh, Đức, Ý và các nước khác."

    Trả lờiXóa
  10. Cựu Chiến binhlúc 00:34 5 tháng 4, 2023

    Từ bị bắt đến đòi đổi thẩm phán: Ba kịch bản phiên tòa xét xử Trump ở New York
    18:17 04.04.2023 (Đã cập nhật: 22:41 04.04.2023)
    Ông Vladimir Vasiliev, trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Hoa Kỳ và Canada, nói với Sputnik rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các luật sư của ông ta đã nghĩ tới cách sử dụng phiên tòa xét xử ở New York, có thể diễn ra theo ba kịch bản, trong chiến dịch tranh cử.
    Trước đó, luật sư Joe Tacopina của cựu Tổng thống nói với Sputnik rằng Trump dự định sẽ không nhận tội tại phiên tòa New York vào thứ Ba, đồng thời cho biết thêm các luật sư sẽ cần thời gian để nghiên cứu các cáo buộc sắp xảy ra đối với chính trị gia này.
    Ba phương án
    "Có ba phương án chính thức. Một là Donald Trump sẽ bị buộc tội nghiêm trọng và bị bắt giữ. Phương án thứ hai là do ông ta được Cơ quan Mật vụ bảo vệ nên có thể đạt được thỏa thuận rằng Trump sẽ tại ngoại. Phương án thứ ba là nhóm luật sư của Trump sẽ yêu cầu đổi thẩm phán khác, và do đó cuộc gặp có thể không diễn ra hoặc bị hoãn lại vào một ngày khác", - ông Vasiliev nói.

    Theo ông, phiên tòa này là một yếu tố của màn trình diễn sân khấu mà cho đến hôm nay chỉ cộng điểm cho Trump về sự nổi tiếng.
    "Tôi có cảm giác rằng Trump cố tình đến buổi trình diễn này, bởi vì nhóm của ông ta và bản thân ông ta đã tính toán mọi thứ sẽ xảy ra. Thực tế, ông ta tiến hành chiến dịch tranh cử của mình theo cách này. Do đó, giống như trong các buổi biểu diễn, có thể có kịch bản được lên kế hoạch trước Tôi nghĩ Trump và nhóm của ông ta đang tiếp cận điều này như một màn trình diễn", - nhà khoa học chính trị kết luận.
    Tuần trước tại New York, bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu truy tố Trump trong vụ án Stormy Daniels. Theo CNN, cựu tổng thống Mỹ sẽ bị truy tố hơn 30 tội danh, kể cả hoạt động kinh doanh gian lận.
    Donald Trump bị buộc tội gì?
    Tháng 1 năm 2018, The Wall Street Journal đã đăng bài báo viết rằng năm 2006, Trump được cho là có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Stormy Daniels, và ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông ta đã trả cho cô ấy 130.000 để mua sự im lặng. Bản thân Trump khẳng định ông ta không có quan hệ cá nhân nào với Daniels.
    The Hill lưu ý rằng cựu tổng thống và các đồng minh của ông ta đã nhiều lần tuyên bố rằng các cáo buộc chống ông có động cơ chính trị. Từ các ấn phẩm truyền thông, người ta biết rằng Luật sư quận Manhattan Alvin Bragg đã yêu cầu cựu lãnh đạo Nhà Trắng đến tòa làm chứng về các cáo buộc chống ông ta.
    Trump dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án New York vào thứ Ba. Cựu tổng thống Mỹ trước đó kêu gọi những người ủng hộ ông biểu tình và "đòi trả người" nếu ông bị buộc tội.

    Trả lờiXóa
  11. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 02:22 5 tháng 4, 2023

    Trump pleads not guilty to 34 criminal charges in New York-Trump không nhận tội với 34 cáo buộc hình sự ở New York
    Ngày 5 tháng 4 năm 2023 1:59 AM GMT+7
    https://www.reuters.com/world/us/trump-faces-day-court-historic-us-first-2023-04-04/
    NEW YORK, ngày 4 tháng 4 (Reuters) – Donald Trump, cựu tổng thống Hoa Kỳ và là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa năm 2024, hôm thứ Ba đã không nhận tội đối với 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh sau cuộc điều tra về khoản tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao khiêu dâm .

    Mặc bộ vest màu xanh đậm và cà vạt đỏ, Trump, 76 tuổi, không biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt khi vẫy tay chào đám đông tập trung bên ngoài tòa án sau khi ông được một đoàn xe hộ tống từ dinh thự Trump Tower ở New York.
    Trump ngồi khoanh tay khi bước vào lời biện hộ với các luật sư của mình.
    “Không có tội,” Trump nói khi được hỏi ông đã nhận tội như thế nào.

    Ông là tổng thống đương nhiệm hoặc cựu tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

    Tổng hợp lại, các cáo buộc có mức án tối đa là 136 năm tù theo luật New York nhưng mức án tù thực tế nếu anh ta bị kết án tại một phiên tòa gần như chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều so với mức đó.
    Mặc dù bản thân việc làm giả hồ sơ kinh doanh ở New York là một tội nhẹ có thể bị phạt không quá một năm tù, nhưng nó có thể bị nâng lên thành trọng tội có thể bị phạt tới bốn năm tù khi được thực hiện để tiến hành hoặc che giấu một tội ác khác.

    Trump, người đã gọi các cáo buộc là có động cơ chính trị, đã giơ nắm tay lên trời để ra hiệu cho các phóng viên khi ông rời Tháp Trump.

    Trông có vẻ buồn bã, Trump không nói gì khi đi ngang qua cảnh sát và qua một hành lang trong tòa án trước khi bước vào phòng xử án để tiến hành thủ tục buộc tội. Một bức ảnh do một nhiếp ảnh gia chụp trong phòng xử án được thẩm phán ủy quyền cho thấy Trump đang ngồi ở bàn bào chữa, hai bên là các luật sư của ông.

    Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố vào tuần trước trong một vụ án bắt nguồn từ khoản thanh toán tiền bịt miệng năm 2016 cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels , mặc dù các cáo buộc cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.
    Từ đoàn xe hộ tống của mình, Trump đã đăng trên mạng xã hội: "Đang hướng đến Lower Manhattan, Tòa án. Có vẻ rất HẤP DẪN - WOW, họ sẽ BẮT TÔI. Không thể tin được điều này đang xảy ra ở Mỹ."

    Trump dự định sẽ đầu hàng văn phòng của Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg trước khi diễn ra một vụ buộc tội trước Công lý Juan Merchan . Tại phiên tòa buộc tội, bị cáo nghe các cáo buộc và có thể đưa ra lời bào chữa. Trump đã được lấy dấu vân tay nhưng không có bức ảnh chân dung nào được chụp, theo một bài đăng trên Twitter của một phóng viên New York Times.

    Trong các bài đăng khác trên mạng xã hội trước phiên tòa, Trump tiếp tục công kích Merchan, người năm ngoái đã chủ trì một phiên tòa trong đó công ty bất động sản của Trump bị kết tội gian lận thuế.

    Trump, người giữ chức tổng thống từ năm 2017 đến năm 2021, vào tháng 11 đã tuyên bố nỗ lực giành lại chức vụ tổng thống vào năm 2024 trong nỗ lực từ chối Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, người đã đánh bại ông vào năm 2020, nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng.

    Các luật sư của Trump đã thúc giục thẩm phán chặn mọi hoạt động quay phim, chụp ảnh và phát thanh, cho rằng điều đó sẽ làm xấu đi "bầu không khí vốn đã gần giống rạp xiếc".

    Doanh nhân trở thành chính trị gia là một nhân vật quen thuộc trong nhiều thập kỷ ở New York, thành phố nơi ông lớn lên, gây dựng công việc kinh doanh bất động sản và trở thành người nổi tiếng.

    Trả lờiXóa
  12. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 02:49 5 tháng 4, 2023

    Trump bị truy tố 34 tội danh và được thả khỏi phòng xử án
    Cựu Tổng thống Mỹ Trump rời tòa án New York sau cáo trạng
    cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rời tòa án sau khi bị buộc tội.
    Đoàn hộ tống của anh ta tiến từ tòa án dọc theo các con phố liền kề. Cảnh sát phong tỏa một số khu vực để Trump ra vào không bị cản trở.
    Vào tháng 1 năm 2018, Wall Street Journal đã đăng một bài báo cáo buộc rằng Trump có quan hệ tình cảm với cô ấy vào năm 2006 và ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, đã trả cho cô ấy 130.000 đô la để giữ cô ấy im lặng.
    Bản thân cựu tổng thống phủ nhận cả mối liên hệ với Daniels và bất kỳ hành động bất hợp pháp nào từ phía ông. Ông tuyên bố rằng đây là một cuộc đàn áp chính trị liên quan đến ý định tranh cử tổng thống vào năm 2024 của ông. Cựu tổng thống nhấn mạnh rằng ông không thể tin tưởng vào một phiên tòa công bằng ở New York và kêu gọi những người ủng hộ biểu tình nếu ông bị buộc tội.
    Theo người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre , các nhà chức trách đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp bất ổn có thể bùng phát do phiên tòa xét xử Trump.
    Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên với tình trạng tù nhân. Biện pháp hạn chế này ở Hoa Kỳ , không giống như ở Nga , có thể do văn phòng công tố hoặc cảnh sát lựa chọn. Dự kiến, tòa án sẽ xác định mức độ hạn chế quyền tự do của chính trị gia, liệu họ có cho anh ta tại ngoại hay áp đặt các nghĩa vụ khác hay không. Bản thân Trump dự kiến ​​​​sẽ có mặt tại khu đất của ông ở Florida vào buổi tối .

    Trả lờiXóa
  13. TASS:У штаб-квартиры НАТО прошла акция протеста против поставок оружия на Украину - Biểu tình phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine diễn ra gần trụ sở NATO
    Ngày 5 tháng 4, 03:56
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17450571
    Các nhà hoạt động châu Âu kêu gọi liên minh 'ngừng chơi roulette- cò quay Nga'
    BRUSSELS, ngày 5 tháng 4. /TASS/. Một cuộc biểu tình quốc tế chống lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine lần đầu tiên được tổ chức vào tối thứ Ba gần trụ sở NATO, nơi các bộ trưởng ngoại giao của liên minh tập trung, những người đã chấp nhận Phần Lan vào NATO và bắt đầu chuẩn bị chương trình cung cấp vũ khí kéo dài nhiều năm cho Kiev, phóng viên TASS đưa tin từ bối cảnh. Hành động #StopKillingDonbass ["Ngừng giết Donbass"] kéo dài khoảng hai giờ và kết thúc mà không có sự cố nào.
    Nó có sự tham gia của khoảng 60 nhà hoạt động từ Bỉ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, cũng như những người nhập cư từ Nga và Ukraine sống ở EU.

    Những người biểu tình giương cao các áp phích "NATO, dừng lại!", "Hãy nói về Nord Stream?", "Ngừng vũ trang cho Ukraine", "NATO, ngừng chơi trò roulette Nga."

    Trong số các áp phích có bức chân dung của chỉ huy quân đội Nga Maxim Fomin (Vladlen Tatarsky), người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố ở St. Petersburg vào ngày 2 tháng 4. Bức chân dung có dải băng tang và dòng chữ Remember Vladlen ("Hãy nhớ Vladlen").

    "Cần phải hiểu rõ rằng cuộc chiến ở Ukraine không phải là cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Đây là cuộc chiến của chủ nghĩa toàn cầu chống lại loài người, trong đó người Ukraine được giao vai trò bia đỡ đạn", đại úy người Pháp đã nghỉ hưu Pierre Pla nói với thính giả.
    Chúc mừng NATO
    "Chúng tôi đã tập hợp để" chúc mừng "NATO nhân ngày sinh nhật lần thứ 74 theo phong cách của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí và bắt đầu đối thoại với Moscow, vì chiến tranh không thể dừng lại bằng vũ khí", một trong những người tổ chức hành động cho biết. một nhà lãnh đạo có trụ sở tại Pháp, nói với TASS Hiệp hội SOS Donbass Anna Novikova.

    Những người biểu tình dựng các khán đài trên hàng rào kim loại với hình ảnh của những đứa trẻ đã chết ở Donbass và bản đồ về các hoạt động thù địch do NATO gây ra trong 20 năm qua. Ruy băng Thánh George, cờ của Nga và CHDCND Triều Tiên, hàng chục ngọn nến đang cháy để tưởng nhớ những người đã khuất đã trở thành bối cảnh của cuộc biểu tình này, những người tham gia đã tôn vinh ký ức của tất cả những người đã chết trong 8 năm chiến sự ở Donbass với một phút im lặng.

    "Chúng tôi ủng hộ một tương lai hòa bình cho con cái chúng tôi. Chúng tôi phải bảo tồn thế giới này cho chúng, một thế giới không có chủ nghĩa phát xít, một thế giới không có ảnh hưởng từ bên ngoài đối với các quốc gia có chủ quyền", Ksenia Walter, người tổ chức thứ hai của cuộc biểu tình, người đứng đầu Children of War cho biết. dự án từ Đức.

    Những người biểu tình cũng gây quỹ để gửi một loạt viện trợ nhân đạo tới Donbass.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chống lại lệnh trừng phạt và vũ khí
      "Đây là một cơ hội tuyệt vời để tuyên bố bằng tất cả khả năng của chúng tôi về sự bất đồng của chúng tôi với cuộc chiến này và với việc gửi vũ khí của NATO tới Ukraine, cũng như chống lại việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và tất cả những người theo chủ nghĩa bài Nga ở châu Âu," một trong những điều phối viên của tổ chức này cho biết. tổ chức "Mặt trận bất đồng chính kiến" của Ý Gaia Fuzai, người đã đặc biệt bay đến Brussels từ Milan trong một ngày để tham gia cuộc biểu tình này.

      "Tại Ý, chúng tôi dự định tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế vào tháng 10 và đây là cơ hội quan trọng để chúng tôi tiếp xúc với các nhóm châu Âu có cùng chí hướng khác sẵn sàng đoàn kết với chúng tôi và cùng nhau phát biểu tại hội nghị vì hòa bình của chúng tôi", bà nói. nói.

      khiêu khích nhỏ
      Đây là hành động đầu tiên như vậy diễn ra ngay trước trụ sở NATO trong một cuộc họp cấp bộ trưởng ở đó kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

      Một số nhà hoạt động Ukraine đã cố gắng kích động những người tham gia gây hấn khi bắt đầu cuộc biểu tình bằng cách hét lên những lời lăng mạ, nhưng buộc phải rời đi sau khi được cảnh báo rằng họ sẽ bị giao cho cảnh sát vì những người cố gắng gây bạo loạn. Nhiều sĩ quan cảnh sát bảo vệ vành đai an ninh của trụ sở NATO đã không can thiệp vào hành động này. Theo ban tổ chức, chính quyền địa phương đã được thông báo về cuộc biểu tình, mặc dù họ không cấp phép tổ chức.

      Xóa
  14. Đại tá Anh nói về sáu sai lầm chính của Lực lượng vũ trang Ukraina
    07:17 05.04.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Trong toàn bộ cuộc xung đột LLVT Ukraina đã và vẫn đang mắc phải những sai lầm ảnh hưởng đến thành công của họ, báo Welt dẫn lời đại tá và chuyên gia quân sự người Anh đã nghỉ hưu Glen Grant cho biết.
    "Nhiều đơn vị quân đội Ukraina không thích nghi với diễn biến xung đột hiện đại kéo dài. <...> nhiều binh sĩ đã chết vô ích thậm chí chỉ vì phạm nhiều sai lầm", - ông Grant nói.

    Theo bình luận viên Christoph Schilz, Grant đã phục vụ trong quân đội Anh 37 năm và từ năm 2010 ông ta đến Ukraina làm việc với tư cách trợ lý về quốc phòng.
    Theo đại tá, LLVT Ukraina thiếu kiến thức về văn hóa quân sự hiện đại, mà nguyên tắc của nó đề cao "tầm quan trọng của mỗi sinh mạng". Ông ta cho rằng binh lính thường nằm dưới quyền chỉ huy của những người "vài tuần trước còn là thường dân", và trong hàng ngũ quân đội quy tắc "Tao là thủ trưởng, mày là kẻ ngốc" chiếm ưu thế.
    Hơn nữa, Grant nói thêm, giới lãnh đạo quân sự không xác định rõ ràng các lĩnh vực họ phải chịu trách nhiệm, điều này thường dẫn đến những hậu quả tai hại cho quân đội Ukraina. Còn các đơn vị do không thống nhất được với nhau nên thường "làm hại quân mình". Không hiếm gặp phải những trường hợp các đơn vị có trình độ cao hơn tỏ ra kiêu ngạo, coi lực lượng bảo vệ lãnh thổ là lính "hạng hai".
    Nói về quá trình huấn luyện của LLVT Ukraina, đại tá so sánh nó với "sự pha trộn hỗn loạn thực tiễn thời Liên Xô, hệ thống NATO và sự ngẫu hứng". Điều này ảnh hưởng đến chất lượng chiến đấu, ông cảnh báo. Chuyên gia cho biết thêm là nguồn cung cấp y tế cũng đang trong tình trạng nguy cấp: nhân viên y tế được đào tạo kém, vật tư y tế như nẹp garô hoặc bông băng cũng bị thiếu hụt.
    Cuối cùng, Grant lưu ý đến mức độ quan liêu trầm trọng trong quân đội Ukraina. Mất quá nhiều thời gian để các mệnh lệnh đến được cấp dưới, còn hệ thống ra quyết định quá phức tạp đến mức không thể hiểu được.

    Trả lờiXóa
  15. Giấy vệ sinh có thể trở thành đồ xa xỉ với dân Ba Lan
    01:21 05.04.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Giấy vệ sinh có thể biến mất khỏi kệ hàng của các cửa hiệu ở Ba Lan trong tương quan ban hành quy định mới của EU, phương tiện truyền thông Nga phản ánh dẫn nguồn từ Radio ESKA.
    "Giá giấy vệ sinh đang tăng chóng mặt. Một cuộn đã có giá hơn 1,5 Zloty (8.013,21 VND) mà cũng không hiếm khi đến hơn 2 Zloty (10.704,00 VND)... Tất cả là do quy định của Liên minh Châu Âu, hạn chế sản xuất giấy vệ sinh kiểu truyền thống từ gỗ hoặc đề xuất làm giấy vệ sinh từ nguyên liệu thô thay thế”, - bài viết nêu rõ.

    Chuyện ở đây nói về cái gọi là quy định mới với chuỗi cung ứng, hô hào không phá rừng, theo đó các công ty sẽ phải ấn định tọa độ địa lý của các vùng lãnh thổ nơi sản xuất thứ hàng hóa mà họ cung cấp ra thị trường.
    Mã số nhận dạng sản phẩm
    “Theo ý tưởng kế hoạch của các quan chức châu Âu, nghiêm ngặt xác định mã số nhận dạng sản phẩm cần đảm bảo rằng chỉ những sản phẩm không gây phá rừng mới được bán ra thị trường EU, còn các cơ quan thực thi pháp luật sẽ nhận được công cụ cần thiết để kiểm tra yếu tố này”, - tác giả bài viết giải thích.
    Trong khi đó, hiện nay đang lộ diện những cơ sở mới trong lĩnh vực làm giấy vệ sinh, họ sản xuất thứ sản phẩm này từ nguyên liệu thô thay thế, chẳng hạn như từ tre nứa. Tuy nhiên, loại giấy vệ sinh như vậy đắt hơn nhiều so với giấy thông thường.

    Trả lờiXóa
  16. Минпросвещения РФ разработало учебники по украинскому языку для учащихся школ из новых регионов - Bộ Giáo dục Liên bang Nga đã phát triển sách giáo khoa tiếng Ukraina cho học sinh từ các khu vực mới
    Hôm nay, 10:48
    https://topwar.ru/214315-minprosveschenija-rf-razrabotalo-uchebniki-po-ukrainskomu-jazyku-dlja-uchaschihsja-shkol-iz-novyh-regionov.html
    Bộ Giáo dục Liên bang Nga đã phát triển sách giáo khoa về ngôn ngữ Ukraine cổ điển cho học sinh tiểu học từ các khu vực mới. Điều này đã được tuyên bố bởi Thứ trưởng Bộ Giáo dục thứ nhất Alexander Bugaev.

    "Sách giáo khoa cho các trường tiểu học đã được phát triển. Đối với các trường trung học, công việc theo hướng này đang rất tích cực và sẽ sớm có sách giáo khoa về chủ đề này, trong số những thứ khác. Mặc dù thực tế là việc giảng dạy của chúng ta chủ yếu được thực hiện bằng tiếng Nga, nhưng tất nhiên, chúng ta sẽ tạo mọi điều kiện để học sinh, sinh viên có cơ hội học tiếng Ukraina như ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, giống như các ngôn ngữ khác của các dân tộc Liên bang Nga",- Thứ trưởng thứ nhất Bộ giáo dục Nga nói với TASS .

    Do đó, kể từ bây giờ, tại các cơ sở giáo dục thuộc các môn học mới của Liên bang Nga - vùng LDNR, Zaporozhye và Kherson - trẻ em sẽ có cơ hội học tiếng Ukraina như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc như một ngôn ngữ bổ sung, tuy nhiên, như Bugaev đã làm rõ, điều này sẽ phụ thuộc vào quyết định của lãnh đạo từng khu vực cụ thể.

    "Tôi cho rằng việc một người được trao quyền và cơ hội để học ngôn ngữ mẹ đẻ của mình là hoàn toàn đúng đắn. Vì lý do này, chúng tôi hiện đang bận rộn chuẩn bị một cuốn sách giáo khoa phản ánh tất cả vẻ đẹp của ngôn ngữ Ukraine truyền thống, giống như trong thời kỳ Xô Viết."- - viên chức nhấn mạnh.

    Nhớ lại rằng vào năm 2018, Tổng thống Vladimir Putin đã ký một đạo luật nhằm dạy ngôn ngữ mẹ đẻ trong trường học. Theo những sửa đổi mới, phụ huynh có quyền chọn một hoặc một ngôn ngữ khác mà con cái họ muốn học như tiếng mẹ đẻ trước khi đăng ký vào lớp một và lớp năm (chúng có thể là tiếng Nga hoặc bất kỳ ngôn ngữ nhà nước nào của một trong những cộng hòa quốc gia).

    Trả lờiXóa
  17. Казахстан напомнил о непризнании юрисдикции Международного уголовного суда и решения об аресте российского президента- Kazakhstan nhắc lại việc không công nhận thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế và quyết định bắt giữ tổng thống Nga
    Hôm nay, 11:02
    https://topwar.ru/214321-kazahstan-napomnil-o-nepriznanii-jurisdikcii-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda-i-reshenija-ob-areste-rossijskogo-prezidenta.html
    Kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày càng có nhiều quốc gia công khai bày tỏ sự không đồng tình với quan điểm này. Bộ Ngoại giao Kazakhstan nhắc lại rằng nước này không ký Quy chế Rome và các yêu cầu của ICC không áp dụng cho nước cộng hòa.

    Như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan Ermukhambet Konuspayev đã lưu ý, hiệu lực của lệnh của ICC không áp dụng cho quốc gia này, và do đó, chính quyền của nước cộng hòa sẽ không tuân thủ các quyết định mới nhất của tòa án.

    Trong khi đó, vào cuối tháng 3 năm 2023, Tòa án Hiến pháp Armenia đã công nhận nghĩa vụ của nước này đối với ICC. Sau đó, quốc hội Armenia đặc biệt nhấn mạnh rằng nước này không có ý định "dẫn độ" tổng thống Nga ra ICC trong trường hợp có chuyến thăm tới nước cộng hòa này.

    Thật thú vị, trong số các quốc gia châu Âu, Hungary đã bày tỏ thái độ tiêu cực đối với quyết định của ICC. Tại Budapest, họ nói rằng nếu tổng thống Nga đến thăm đất nước này, chính quyền Hungary sẽ không bắt giữ ông. Vị trí này thể hiện sự độc lập lớn hơn đáng kể của nhà nước Hungary so với Đức, nước đe dọa sẽ giam giữ tổng thống Nga nếu ông đến nước này.

    Điều thú vị là rất nhiều quốc gia trên thế giới không công nhận quyền tài phán của ICC, bao gồm các quốc gia quan trọng như Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Israel và nhiều quốc gia khác. Đối với chính quyền Kazakhstan, vị trí của họ cũng đòi hỏi sự tôn trọng, bất chấp áp lực mà phương Tây hiện đang gây ra cho họ.

    Trả lờiXóa
  18. "Quân đội Ukraina sẽ không tồn tại cho đến cuối năm nay". Kiev được cảnh báo về thảm họa
    14:45 05.04.2023
    Các kế hoạch có thể xảy ra cho một "cuộc phản công mùa xuân" của quân đội Ukraina liên tục được thảo luận trên các phương tiện truyền thông Ukraina và nước ngoài, cũng như trên các mạng xã hội. Theo người đứng đầu lâm thời của DNR, Denis Pushilin, phương Tây đang thúc đẩy chế độ Kiev thực hiện bước này để biện minh cho các khoản tài chính khổng lồ.
    Trước đó, đích thân Tổng thống Ukraina Zelensky thừa nhận quân đội chưa thể mở cuộc phản công do thiếu vũ khí trầm trọng. Theo ông, Kiev "mong đợi việc cung cấp vũ khí từ các đối tác".

    Trả lờiXóa