Thứ Năm, 27 tháng 4, 2023

Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

 
Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2016

Lời dẫn: Với mọi người Việt Nam, ông Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội không phải là một người xa lạ. Bởi ông Jean-Noel Poirier không chỉ là một vị cựu Đại sứ mà ông còn là một người quen, một "đồng hương" Việt Nam. Chính ông cũng tự nhận đất nước Việt Nam xinh đẹp là quê hương thứ hai của mình. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ, ông Jean-Noel Poirie quyết định cùng vợ- bà Eva Nguyễn Bình, một phụ nữ Pháp gốc Việt định cư lâu dài tại Hà Nội.
Xin đọc ngay những bài:

Bạn đọc Google.tienlang cũng đã từng biết ông Jean-Noel Poirier trong một video clip khi ông cùng các vị đại sứ Romania Valeriu Arteni, đại sứ EU Bruno Angelet, đại sứ Anh Giles Lever cùng ngồi ghế nhựa lề đường và thích thú thưởng thức món phở. Họ trò chuyện bằng tiếng Việt và hẹn nhau: “Cứ ăn phở đi rồi đi mua sắm”. Mời xem bài vào Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016 với tiêu đề Cảm ơn các vị đại sứ đã "quảng cáo"- AN NINH VIỆT NAM THẬT TUYỆT VỜI
Ngay mới đây, tờ báo Pháp đăng bài của ông Jean-Noel Poirier cho biết: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’
Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Causeur Pháp với tiêu đề Nord Stream: l’Europe a la tête dans le gaz – Dịch: Nord Stream: Châu Âu ngụp lặn trong vấn đề khí đốt
Hãy cầu nguyện rằng sự thật không bao giờ được nói ra ...
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....
*****
Nord Stream: l’Europe a la tête dans le gaz – Dịch: Nord Stream: Châu Âu ngụp lặn trong vấn đề khí đốt
Hãy cầu nguyện rằng sự thật không bao giờ được nói ra ...
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài của ông 
Jean-Noel Poirier trên báo Causeur

Vụ nổ đường ống dẫn khí đốt hồi tháng 9 vừa qua là cơn ác mộng ngoại giao đối với người châu Âu. Nếu hóa ra chính người Mỹ chứ không phải người Nga đã làm điều đó, thì EU sẽ bị ‘cấm khẩu’, và do đó bị sỉ nhục: không thể trừng phạt một “đồng minh” như vậy. Có lẽ tốt hơn là không biết ai là kẻ phá hoại.

Sự cố phá hủy đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, cuối cùng lại nổi lên mặt nước, giống như một bong bóng khí mê-tan thoát ra khỏi bùn và nổ tung trong không khí. Và nó không có mùi thơm tho. Đặc biệt là đối với người châu Âu.

Vụ nổ Nord Stream là cơn ác mộng kéo dài đối với châu Âu. Nếu những nghi ngờ nặng nề bao trùm lên Hoa Kỳ được xác nhận, người châu Âu sẽ thấy mình chìm trong sự sỉ nhục, bất lực, mất uy tín và sự nhạo báng của quốc tế. Khó nuốt khi chính EU lại là nạn nhân.

Phiên bản ban đầu về thủ phạm vụ phá hoại này là Nga mà các công chức và phương tiện truyền thông ít thông minh nhất đã cung cấp cho chúng ta như một mục nhập không thể tồn tại lâu vì nó quá kém thuyết phục. Bài báo "Tại sao Hoa Kỳ đã phá hủy Nord Stream?", được xuất bản vào ngày 8 tháng 2 vừa qua bởi Seymour Hersh, đã bác bỏ phiên bản đầu về “thủ phạm Nga” chỉ bằng một cú nhấp chuột.

(Xem bài vào Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023 với tiêu đề Báo Berliner Zeitung (Đức): HOA KỲ PHÁ HOẠI TUYẾN DÒNG CHẢY PHƯƠNG BẮC VÌ LO SỢ ĐỨC SẼ DỠ BỎ TRỪNG PHẠT NGA 

Hoa Kỳ: Còn ai nữa ?

Phản ứng với Kết quả điều tra của nhà báo Mỹ được đưa ra theo ba giai đoạn: Chính phủ Mỹ chính thức phủ nhận cáo buộc của nhà báo Seymour Hersh; Những tờ báo lớn ở Mỹ nghĩ ra một thuyết âm mưu chống lại tác giả, rằng nhà báo Seymour Hersh là người Mỹ nhưng “thân Putin” nên không đáng tin! Sau đó, CIA lại nghĩ ra một “thủ phạm” mới: một nhóm doanh nhân ất ơ, không chắc chắn là người Nga-chống-Putin-và-ủng hộ Ukraina…

Ba cuộc điều tra của 3 quốc gia là Thụy Điển, Đan Mạch và Đức – được khởi xướng vào tháng 9 hiện đã hoàn tất. Kết luận của họ, dự kiến ​​​​sẽ công bố vào đầu năm nay nhưng đến giờ vẫn chưa được công bố. Điều chắc chắn duy nhất được các quan chức châu Âu tuyên bố: “Ở giai đoạn này, không có bằng chứng nào cho thấy Nga đứng sau vụ phá hoại này.”

Trong thời kỳ mọi thứ đều thuận lợi để tấn công Mátxcơva, bản án này hoàn toàn xứng đáng với sự công nhận sự trong sạch của nước Nga. 

Như Tướng Dominique Trinquand, cựu lãnh đạo phái bộ quân sự Pháp tại Liên Hợp Quốc và NATO, một nhà tư vấn quân sự gần như không thân Nga hơn so với kênh mà ông điều hành (LCI), gần đây đã chỉ ra, “nếu chúng ta không tìm thấy bằng chứng từ phía Nga, chúng ta phải tìm thủ phạm ở nơi khác”. Tuy nhiên, ngoài người Mỹ, vị tướng của chúng ta khó biết tìm đâu ra một kẻ khả nghi đáng tin cậy. 

Vị tướng Pháp nhận định, câu hỏi quan trọng đặt ra là ai hưởng lợi từ vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Tướng Trinquand lưu ý, các đường ống bị phá hủy thuộc sở hữu của Nga, do đó, việc tấn công phá huỷ đường ống này "sẽ không có lợi cho người Nga".

Và ông nói thêm cho những ai chưa hiểu: “Nếu chúng ta không có kết luận [của ba cuộc điều tra đã được thực hiện], đó là vì chúng ta không muốn đưa ra kết luận.”

Các tập mới của bộ phim truyền hình dài tập này có thể sớm mang lại cho chúng ta ít nhiều bằng chứng không thể chối cãi về tội lỗi của người Mỹ. Đây sẽ là bất cứ điều gì ngoại trừ tin tốt cho người châu Âu. Cá nhân, tôi cầu nguyện rằng sự thật không bao giờ xảy ra.

Cơn ác mộng bất tận

Tôi đã có thể nghe thấy những tiếng nói "chống châu Âu" điên cuồng của tất cả những đối thủ của EU và Mỹ: những người này, bạn biết đấy, những phần tử thân Nga, tất cả những người chống Mỹ ngu ngốc và những người theo chủ nghĩa Gaullist "hóa thạch". Đây là những gì họ có thể hét lên:

- Châu Âu đã trở thành nạn nhân của một hành động khủng bố nhà nước, xin lỗi, được thực hiện bởi đồng minh chính và người bảo đảm an ninh của nó? "Với những người bảo vệ như vậy, không cần kẻ thù!"

- Châu Âu không có động thái gì, không khởi tố hình sự gì, không yêu cầu bồi thường thiệt hại? “Vậy đây là một châu Âu hùng mạnh mà ông đã hứa, một châu Âu độc lập?”

- Brussels hài lòng với một thông cáo báo chí trong đó họ "lấy làm tiếc" về hành động "không thân thiện" này, đồng thời "lên án" hành động "phá hoại". Trong trường hợp này, trong EU, một số quốc gia có thể phẫn nộ trước những "điều hối tiếc" này: chẳng hạn như những người Ba Lan luôn hiếu chiến sẽ nói gì? Họ sẽ hét lên: "Châu Âu đã làm mất danh dự của mình!"

- Châu Âu sẽ không xem xét lại quan hệ với Hoa Kỳ, và mọi thứ sẽ tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra? "Châu Âu chỉ là người hầu của chú Sam. Châu Âu phải tiếp tục chịu đòn trong im lặng."

“Tệ hơn nữa, hãy tưởng tượng rằng người Nga và người Trung Quốc, với sự hỗ trợ của một số quốc gia đáng kể, đệ trình một nghị quyết lên Hội đồng Bảo an hoặc đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Các đại diện của EU, do không thể bỏ phiếu cùng với người Nga và người Trung Quốc về mặt khái niệm để lên án Mỹ, sẽ buộc phải bỏ phiếu trắng hoặc tệ hơn là bỏ phiếu chống một văn bản lên án sự chuyển hướng rõ ràng là chống châu Âu và chống Nga này. Mặc dù sự phá hoại này đã được thực hiện trên lãnh thổ của EU! Hãy tưởng tượng những tiếng kêu khủng khiếp đó: "Châu Âu đang nằm dưới chân chú Sam!"

- Cuối cùng, để kết luận, chúng ta đang chờ đợi một cuộc diễu hành của những cá nhân khủng khiếp nhất đối với EU: Erdogan, Putin, những người Iran có râu và những kẻ độc tài đủ mọi sọc, những người sẽ chế giễu người châu Âu bằng sự thô lỗ thường thấy của họ. Gọi chúng tôi là chư hầu xấc xược, nói rằng chúng ta đã đánh mất phẩm giá của mình. "Tiêu chuẩn kép... Sự hai lòng của người châu Âu đã được đưa ra ánh sáng... EU đã mất hết niềm tin vào chính mình... EU là một người lính nhỏ bé của Hoa Kỳ..."

Vì vậy, tôi đã nghe thấy những giọng nói này, như thể chúng đã vang lên, và bên cạnh tôi. Một cơn ác mộng bất tận, tôi nói với bạn. Đương nhiên, chúng ta sẽ khởi động một cuộc phản công trên phương tiện truyền thông bằng cách nhắc lại một số bằng chứng cho đến nay vẫn còn trong bóng tối: rằng cuộc tấn công khủng bố này nhằm vào Nga, không phải tài sản châu Âu; việc phá hủy đường ống dẫn khí ảnh hưởng đến người Nga nhiều hơn chúng ta. Chắc chắn những điều sau đây cũng sẽ được nói: hãy nhớ rằng, họ nói rằng kẻ thù chính của bạn là Nga, không phải Hoa Kỳ. Hãy nhớ rằng chính người Nga chứ không phải người Mỹ muốn phá hủy nền dân chủ châu Âu, v.v. : chúng ta sẽ thuyết phục những công dân cả tin của EU rằng chiến công này của các thợ lặn quân sự thực chất chỉ là một màn dàn dựng do kẻ thù - con người thực hiện…

Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Nhưng tôi yêu cầu bạn nghĩ về các nhà ngoại giao Pháp. Họ thấy mình giữa một nước Nga đang gây chiến, một đồng minh tàn bạo của Mỹ và các đối tác châu Âu. Nhưng những nhà ngoại giao này của chúng ta đang đấu tranh để xây dựng một "nền ngoại giao châu Âu độc lập" vĩ đại, mà chúng ta đã tự hào tuyên bố hai mươi năm trước. Và bạn có biết những nhà ngoại giao này của chúng ta thấy gì không? Ở nhiều nơi trên Trái đất, một cảm giác đang hình thành đối với chúng ta còn tồi tệ hơn cả sự từ chối bạo lực. Cụ thể là, sự thờ ơ.

Tác giả: Jean-Noel Poirier. Jean-Noël Poirier là Đại sứ Pháp tại Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2016. Ông sống ở Hà Nội và làm việc ở Đông Nam Á, nơi ông đã sống được 14 năm. 
Đồng Thị Kim Thanh- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:


Bài liên quan khác:

22 nhận xét:

  1. Báo Giáo dục & Thời đại: Ông Trump nói Nga không phá hoại Nord Stream
    https://giaoducthoidai.vn/ong-trump-noi-nga-khong-pha-hoai-nord-stream-post634163.html
    GD&TĐ - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không tiết lộ ai chịu trách nhiệm cho vụ phá hoại Nord Stream, nhưng cam đoan chắc chắn không phải Nga.
    Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, trả lời câu hỏi về kẻ đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, ông Trump nói, "tôi không muốn đất nước của chúng ta gặp rắc rối, vì vậy tôi sẽ không trả lời. Tuy nhiên, tôi có thể nói cho bạn biết thủ phạm phá hoại không phải là Nga”.

    “Họ đổ lỗi cho Nga, bạn biết đấy, họ nói rằng Nga đã cho nổ tung đường ống dẫn dầu của chính mình” – ông Trump nói và nhận xét rằng điều này là vô lý.

    Ngày 27/9/2022, Nord Stream AG đã báo cáo vụ phá hoại tại đường ống Nord Stream vào ngày hôm trước. Các nhà địa chấn học Thụy Điển ghi nhận 2 vụ nổ vào ngày 26/9/2022 dọc theo tuyến đường ống. Các công tố viên Nga bắt đầu điều tra vụ việc như một cuộc tấn công của những kẻ khủng bố quốc tế.

    Ngày 8/2, nhà báo điều tra Mỹ Seymour Hersh đã đăng một bài báo, trích dẫn các nguồn tin cho biết thợ lặn của Hải quân Mỹ đã cài đặt các thiết bị nổ dưới đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 dưới vỏ bọc của cuộc tập trận BALTOPS vào tháng 6/2022.

    Ông cũng nói rằng người Na Uy đã kích hoạt thiết bị nổ trên 3 tháng sau đó. Theo nhà báo, quyết định tiến hành chiến dịch trên do đích thân Tổng thống Mỹ đưa ra sau 9 tháng thảo luận với các chuyên gia an ninh của Nhà Trắng.

    Trong cuộc nói chuyện trên với Fox News, ông Trump cũng cho biết sẽ không rút lui khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 ngay cả khi bị kết án về các cáo buộc hình sự chống lại ông ở New York.

    Trả lờiXóa
  2. Báo Giáo dục & Thời đại: 'Thế giới chứng kiến tính toán sai lầm nhất lịch sử phương Tây'
    27/04/2023 06:15
    https://giaoducthoidai.vn/the-gioi-chung-kien-tinh-toan-sai-lam-nhat-lich-su-phuong-tay-post636270.html
    GD&TĐ - Phương Tây trong cuộc chiến chống lại Nga đã thực hiện một tính toán sai lầm lớn nhất trong lịch sử của mình.
    "Hoa Kỳ và đồng minh của họ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với Nga được cho là sẽ khiến Moskva phải quỳ gối. Tuy nhiên lệnh cấm vận kinh tế đã không diễn ra như kế hoạch. Thay vì Liên bang Nga, nền kinh tế của các nước phương Tây đang bị lung lay".

    Theo hai nhà phân tích Patricia Adams và Lawrence Solomon đến từ ấn phẩm American Thinker (AT), thế giới đã chứng kiến ​​sự tính toán sai lầm nghiêm trọng nhất của phương Tây trong toàn bộ lịch sử tồn tại.

    Theo dự báo của IMF, kinh tế Nga năm nay sẽ tăng trưởng nhanh hơn cả Đức hay Anh. Năm tới, thậm chí còn phát triển nhanh hơn Mỹ, Nhật Bản, Ý và phần lớn các nước phương Tây.

    Nga cũng sẽ đạt tỷ lệ nợ trên GDP thấp nhất trong số tất cả các quốc gia G20.

    Vị thế ngoại giao của Moskva cũng ngày càng lớn. Trong khi Hoa Kỳ thành công trong việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt chống Nga ở các nước phương Tây, thì ở những khu vực khác trên thế giới, mọi sáng kiến ​​​​của họ dẫn đến tác động hoàn toàn ngược lại.

    Các cường quốc khu vực như Trung Quốc và Ấn Độ không muốn ủng hộ hạn chế chống Nga, thay vào đó họ bắt đầu tăng cường quan hệ với Moskva. Điện Kremlin cũng nhận được sự ủng hộ lớn ở Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi.
    Hai chuyên gia của tờ AT nhận định: “Mặc dù phương Tây có thể cô lập Nga, nhưng hầu hết các quốc gia khác đều hoan nghênh Moskva, bằng chứng là những liên minh khu vực mà Nga đóng vai trò chủ đạo”.

    Ấn phẩm American Thinker tin rằng sự trỗi dậy của Nga trên thế giới sẽ là một phát hiện lớn đối với công chúng phương Tây.

    Trong nhiều thập kỷ qua, họ đã nhận được những thông tin không đáng tin cậy về tình hình ở Moskva và do đó hiểu biết rất hạn chế về đất nước này.

    "Nga không chỉ tồn tại mà còn thịnh vượng, giành được nhiều quyền lực và uy tín ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Liên Xô sụp đổ", tờ AT kết luận.

    Theo American Thinker

    Trả lờiXóa
  3. Báo Giáo dục & Thời đại: Chủ tịch Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Zelensky
    27/04/2023 06:12 (GMT+7)
    https://giaoducthoidai.vn/chu-tich-tap-can-binh-dien-dam-voi-tong-thong-zelensky-post636309.html
    GD&TĐ - Ngày 26/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky.
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: AFP)
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: AFP)
    Trung Quốc sẽ cử đại diện đặc biệt tới Ukraine và tổ chức các cuộc đàm phán với tất cả các bên về giải quyết cuộc khủng hoảng ở đó - Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Ukraine ngày 26/4, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

    Đài truyền hình CCTV cho biết ông Tập đưa ra thông báo trên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky.

    Theo CCTV, Trung Quốc sẽ tập trung vào việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và nỗ lực ngừng bắn càng sớm càng tốt, ông Tập nói với Tổng thống Ukraine.

    Đầu tháng 4, ông Tập Cận Bình cho biết ông sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Ukraine.

    Trong khi đó ông Zelensky đã nhiều lần yêu cầu gặp mặt ông Tập, kể cả sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc đến thăm Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào tháng trước.

    Lần gần đây nhất 2 nhà lãnh đạo trên liên lạc là đầu tháng 1/2022.

    Sau đó, họ đã trao đổi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

    Theo Reuters/TASS

    Trả lờiXóa
  4. Báo Giáo dục & Thời đại: Mỹ gặp phải 'đối thủ khó chơi' hơn nhiều so với Nga
    5 giờ trước
    https://giaoducthoidai.vn/my-gap-phai-doi-thu-kho-choi-hon-nhieu-so-voi-nga-post636336.html
    GD&TĐ - Nước Mỹ trong bối cảnh đối đầu địa chính trị với Nga đang gặp phải một đối thủ còn nguy hiểm hơn nhiều so với Moskva.
    Sau khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Liên bang Nga, chúng được thiết kế để phá hủy nền kinh tế của nước này.

    Một chuyên gia tài chính, cựu cố vấn CIA - ông James Rickards cho biết, ngay từ đầu bản thân đã không tin vào sự thành công của những biện pháp này và dự đoán thất bại của chúng. Nhận xét được đưa ra trên ấn phẩm The Daily Reckoning (TDR).

    “Gần đây nhất, tôi đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Đại học Chiến tranh Lục quân Hoa Kỳ, nơi tôi giải thích rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế của chúng ta sẽ không có tác động đáng kể đến Nga, thậm chí Washington sẽ phải chịu tác động nhiều hơn so với Moskva”, chuyên gia người Mỹ cho biết.

    Để đối phó với lệnh trừng phạt, Nga và các đối tác của mình đã bắt đầu tạo và quảng bá những nền tảng thanh toán thay thế, cho phép họ thực hiện giao dịch thương mại mà không cần sử dụng đồng USD.
    Đối với vấn đề này, phương Tây liên tục bày tỏ lo ngại về việc đồng tiền quốc gia của Mỹ sẽ sớm mất vị trí thống trị trên thế giới. Chuyên gia của tờ (TDR) tuyên bố rằng mọi thứ đang hướng tới điều đó, tuy nhiên Mỹ có một "kẻ thù" còn khủng khiếp hơn, có khả năng phá hủy đồng USD nhanh hơn nhiều so với Moskva.

    “Ý tôi là chính nước Mỹ. Chính chúng ta đang phá hủy đồng đô la bằng các biện pháp trừng phạt và những sai lầm khác nhau. Hoa Kỳ đang làm nhiều hơn để phá hủy đồng USD so với đối thủ của chúng ta”, cựu cố vấn CIA cho biết.

    Ông James Rickards tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang lạm dụng vị thế của đồng đô la trong các cuộc chiến tài chính của mình.

    Sớm hay muộn, điều này sẽ dẫn đến thực tế là nhiều quốc gia sẽ từ chối sử dụng USD trong các giao dịch quốc tế.

    Nếu vậy, đồng đô la Mỹ sẽ lặp lại số phận của đồng bảng Anh - vốn là đồng tiền dự trữ chính của thế giới trong một thời gian dài, cho đến khi người Mỹ hất cẳng nó khỏi "ngai vàng" này.

    Theo The Daily Reckoning

    Trả lờiXóa
  5. Báo Giáo dục & Thời đại: Điện Kremlin nói sự thống trị truyền thông phương Tây sắp tan vỡ
    9 giờ trước
    https://giaoducthoidai.vn/dien-kremlin-noi-su-thong-tri-truyen-thong-phuong-tay-sap-tan-vo-post636291.html
    GD&TĐ - Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, sự thống trị và độc quyền thông tin toàn cầu của phương Tây sẽ bị phá vỡ.
    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga và các quốc gia khác mong muốn sự công bằng cuối cùng sẽ phá vỡ sự thống trị và độc quyền thông tin toàn cầu của phương Tây.

    Phát biểu tại cuộc thi marathon giáo dục Znaniye (Kiến thức) hôm 24/4, quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh đến sự im lặng của phương Tây về bối cảnh của tình hình hiện tại ở Ukraine.

    "Đây là cách thế giới thông tin này được thiết lập. Đây là cách mà sự độc quyền của phương Tây đối với các luồng thông tin hoạt động. Tuy nhiên, sự độc quyền toàn cầu này đang bị xói mòn. Sớm hay muộn, không chỉ chúng tôi mà cả các quốc gia khác quan tâm đến sự đối xử công bằng cũng sẽ cùng nhau phá vỡ sự độc quyền và thống trị của phương Tây trong lĩnh vực thông tin" - ông Peskov nhấn mạnh.

    Ông lưu ý đến thực tế là trong cuộc đua marathon giáo dục này, người ta đã nói rất nhiều về cuộc chiến hỗn hợp chưa từng có, đang được tiến hành chống Nga dưới nhiều hình thức ngụy trang khác nhau.

    "Điều này đòi hỏi sức mạnh ý chí của chúng ta, niềm tin vào lẽ phải, niềm tin vào khả năng, sự sáng tạo, kiên trì, hoạt động và hiểu biết về những gì đang xảy ra" - người phát ngôn Điện Kremlin nói - "Những lời dối trá này là một phần không thể thiếu trong cuộc chiến hỗn hợp chống lại chúng ta.

    "Đôi khi có những lời nói dối rõ ràng, đôi khi nói giảm nhẹ một cách có chủ ý, đôi khi cố ý đưa tin một chiều về một số sự kiện xảy ra với chúng ta hoặc xung quanh chúng ta. Đôi khi đó là sự bóp méo sự thật" – theo ông Peskov - "Tất cả những trường hợp như vậy được mô tả tốt nhất chỉ bằng một từ ngắn gọn: nói dối."

    Có rất nhiều ví dụ về loại này, ông nhấn mạnh.

    Theo ông, “chúng diễn ra hàng ngày. Hàng ngày, những người làm việc ở tuyến đầu của mặt trận thông tin, các nhà ngoại giao, quân đội, nhà kinh tế, chính phủ và những người làm công tác văn hóa của chúng ta đều phải đối mặt với những lời dối trá này. Những lời nói dối này phải được chỉnh sửa hàng ngày, bác bỏ và loại bỏ”.

    Ông Peskov nhớ lại tình hình khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt.

    "Nga bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về mọi thứ đang diễn ra. Nga hung hăng, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt mà không bị khiêu khích bởi bất cứ điều gì và không có lý do gì. Đây là những lời dối trá khủng khiếp" – ông nói.

    Theo ông, những người nói những điều này không bao giờ đề cập đến toàn bộ câu chuyện. Họ cũng không bao giờ công bố việc Tổng thống Putin nói về những sự kiện đó.

    “Chỉ chúng ta mới có thể thấy điều này. Đó là cách thế giới thông tin hoạt động, đó là cách sự độc quyền của phương tây về luồng thông tin hoạt động” - ông Peskov khẳng định.

    Ông nhấn mạnh rằng phương Tây chưa bao giờ nói về "việc người dân ở Donbass đã mất mạng như thế nào trong 8 năm và trẻ em ở Donbass đã bị giết hại như thế nào".

    "Họ không bao giờ cho thấy nghĩa trang của trẻ em ở Donbass, họ không bao giờ nói về những người già đã chết vì 8 năm bị bắn phá. Đây là thực tế, nhưng họ cứ nói dối. Họ lập luận rằng những điều như thế không bao giờ xảy ra" - ông Peskov nói. Ông nhấn mạnh rằng phương Tây chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về "cuộc đảo chính lật đổ chính phủ ở Ukraine".

    "Họ giữ im lặng. Họ không bao giờ thốt ra từ 'đảo chính'" – theo ông Peskov.

    Trả lờiXóa
  6. Trung Quốc mất thị phần xuất khẩu sang Mỹ vào tay Việt Nam, Ấn Độ
    21:01 27.04.2023
    Theo các báo cáo của Kearney và Everbright Securities, các nhà sản xuất đang dịch chuyển sản xuất đến các quốc gia khác vì giá lao động và các yếu tố chi phí khác tại Trung Quốc đang tăng cao.
    Các doanh nghiệp Mỹ đang đẩy mạnh việc đưa sản xuất trở lại nước này. Điều này được thể hiện qua việc hơn 80% các doanh nghiệp khảo sát cho biết có kế hoạch chuyển sản xuất trở lại Mỹ trong vòng 3 năm tới.
    Theo VnEconomy dẫn báo cáo hàng năm Reshoring Index của công ty tư vấn Kearney, năm 2022, Trung Quốc đã mất thêm thị phần trong việc xuất khẩu sang Mỹ cho các nền kinh tế khác trong nhóm 14 quốc gia và vùng lãnh thổ có chi phí thấp (LCC) tại châu Á. Thông tin này được đề cập trên tờ báo Nikkei Asia.
    Động thái này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp sản xuất đang tiếp tục dịch chuyển hoạt động ra khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
    Nhóm 14 quốc gia và vùng lãnh thổ có chi phí thấp (LCC) tại châu Á bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Campuchia, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka.
    Theo báo cáo, năm 2022, Trung Quốc đại lục và Hồng Kông chiếm tổng cộng 50,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ của nhóm 14 nước LCC tại châu Á. Tỷ lệ này giảm so với mức 53,5% của năm 2021 và tiếp tục xu hướng giảm từ năm 2013.
    Máy khâu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2023
    “Cú quay xe” bất ngờ từ Mỹ và EU đối với ngành xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam
    3 Tháng Tư, 15:33
    Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ của nhóm 14 nước nói trên đã tăng 11% trong năm 2022 lên hơn 1.000 tỷ USD, thị phần của Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm. Theo báo cáo, thị phần của Trung Quốc và Hồng Kông chủ yếu chuyển sang Việt Nam, Ấn Độ, Đài Loan và Thái Lan.
    “Đã có sự dịch chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc đại lục và Hồng Kông khi nhiều doanh nghiệp điều chỉnh chuỗi cung ứng nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc do quan ngại về các vấn đề như sở hữu trí tuệ, thuế quan, căng thẳng địa chính trị và sức chống chịu của chuỗi cung ứng”, - Kearney chỉ ra.
    Báo cáo cũng đề cập đến việc các công ty điện tử tiêu dùng như Apple và Samsung Electronics đang dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, mở rộng sang Việt Nam và Ấn Độ để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để thu hút những doanh nghiệp này, chính phủ của các quốc gia trong nhóm 14 LCC châu Á đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng và giới thiệu các ưu đãi để tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp của riêng mình.
      Theo báo cáo của Everbright Securities vào tháng 5/2022, trong số 200 nhà cung cấp lớn nhất của Apple, số công ty mở nhà máy tại Việt Nam đã tăng từ 17 vào năm 2018 lên 23 công ty vào năm 2020. Trong số đó, có 7 công ty đến từ Trung Quốc đại lục.
      Doanh nghiệp Mỹ chuyển sản xuất trở lại Mỹ
      Báo cáo của Kearney cho biết, ngành may mặc cũng đang theo xu hướng tương tự. Chi phí lao động tăng cùng với những vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng và vấn đề xã hội tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đã góp phần thúc đẩy quá trình dịch chuyển sản xuất sang các LCC châu Á khác.
      Các quốc gia ít phát triển công nghiệp hơn, như Campuchia, được hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc đến các LCC châu Á khác. Vào năm 2022, chính phủ Campuchia đã công bố kế hoạch đầu tư hơn 2 tỷ USD vào ngành công nghiệp ô tô và điện tử trong vòng 3 năm tiếp theo.
      ngành công nghiệp dệt may Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2023
      Mỹ ‘ngấm đòn’ lạm phát, ngành xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam gặp thách thức lớn
      16 Tháng Ba, 16:46
      “Trong giai đoạn năm 2018-2022, xuất khẩu điện tử của Campuchia vào Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 128%, dù xuất phát điểm tương đối thấp. Bên cạnh đó, cùng với Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ, Campuchia là một trong những nước thụ hưởng đầu tiên từ xu hướng dịch chuyển sản xuất của ngành bán dẫn ra khỏi Trung Quốc đại lục và Hồng Kông”, - báo cáo dẫn ra.
      Báo cáo cũng cho thấy, một số công ty - nhất là những doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí hậu cần và vận tải nhiều hơn - có xu hướng đa dạng hóa địa bàn sản xuất từ châu Á sang Mexico và Mỹ. Việc đưa sản xuất trở lại Mỹ dường như đang trở thành xu hướng với các doanh nghiệp Mỹ.
      Trong số hơn 80% doanh nghiệp được khảo sát trong hầu hết các lĩnh vực cho biết, họ có kế hoạch chuyển ít nhất một phần sản xuất trở lại Mỹ trong vòng 3 năm tới.
      Trong số đó, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực được hưởng lợi từ Đạo luật Giảm lạm phát cũng như Đạo luật CHIP của Mỹ. Đây chính là hai đạo luật mà Chính phủ Mỹ ban hành nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp xe điện và bán dẫn.
      Trung Quốc mất dần thị phần xuất khẩu sang Mỹ

      Xóa
  7. Mỹ nghe lén cuộc họp của Bộ Quốc phòng Đức với giới quân sự Trung Quốc
    20:37 27.04.2023
    Moskva (Sputnik) - Các cơ quan tình báo Mỹ đã bí mật ghi âm cuộc họp kín của đại diện Bộ Quốc phòng Đức với phái đoàn Trung Quốc, theo tài liệu từ Zeit và kênh truyền hình ARD.
    Các phương tiện truyền thông đã trích dẫn một tài liệu được cho là báo cáo tình báo tổng hợp của Hoa Kỳ.
    "Điều đáng chú ý về tài liệu không nằm ở nội dung của nó mà là việc Mỹ dường như vẫn đang theo dõi các cơ quan chính phủ Đức", - Sputnik dẫn lời kênh truyền hình ARD.

    Quang cảnh Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2023
    Mỹ nghe lén quan chức Hàn Quốc
    9 Tháng Tư, 17:54
    Cần lưu ý rằng phía Mỹ dường như đã theo dõi sát sao cuộc họp kín của quân đội Trung Quốc và đại diện của Bộ Quốc phòng Đức tại Berlin vào ngày 20 tháng 2 năm nay và biết về những gì đã được thảo luận tại các cuộc tham vấn song phương này.

    Trả lờiXóa
  8. Jose Vega — Vote Diane Sare!
    My friends and I confronted the executive editors for
    @nytimes, @washingtonpost, @latimes, @Reuters
    on their censorship of Seymour Hersh, Uhuru, Julian Assange, Tucker Carlson, Russiagate..Then the Dean of Columbia and security pushed me to the ground and tried to silence me.
    https://twitter.com/JosBtrigga/status/1650978643567423494?s=20
    Dịch:
    Jose Vega - Hãy giúp đỡ Diane Sare!
    Bạn bè của tôi và tôi đã đối mặt với các biên tập viên điều hành
    @thời báo New York,@Bưu điện Washington,@latimes,@Reuters
    về việc họ kiểm duyệt Seymour Hersh, Uhuru, Julian Assange, Tucker Carlson, Russiagate..Sau đó Trưởng khoa Columbia và lực lượng an ninh đẩy tôi xuống đất và cố gắng bịt miệng tôi.

    Các nhà hoạt động Mỹ kêu gọi các nhà tuyên truyền giải trình.
    Keenan Thistlethwaite: Bạn biết gì không? Anh ấy- ( nhà hoạt động người Mỹ Jose Vega) hoàn toàn đúng! Và về Assange nữa. Assange là người duy nhất làm công việc của mình một cách trung thực. Ông vạch trần tội ác chiến tranh của Mỹ. Anh ta tiết lộ rằng chúng tôi đang giết thường dân Afghanistan.
    Và tất cả các ấn phẩm báo chí lớn không nói một lời nào về điều này - không một ấn phẩm nào! Thay vào đó, chúng ta hát theo chính trị của chiến tranh, cho tất cả những kẻ tâm thần khát máu này, những kẻ sẽ giết chúng ta trong chiến tranh thế giới thứ ba. Nếu bạn không ngừng làm việc cho họ và tiếp tục lừa dối công chúng Mỹ, bạn sẽ giết chúng tôi!
    Tại sao bạn không bỏ đi? Điều gì đang giữ chân bạn? Tucker Carlson bị sa thải vì dám nói lên sự thật về cuộc chiến. Anh ấy không hề yếu đuối!

    Trả lờiXóa
  9. Шутки кончились. США предупредили Зеленского- Những trò đùa đã kết thúc. Mỹ cảnh cáo Zelensky
    https://ria.ru/20230424/ukraina-1866595034.html
    MOSCOW, 24 tháng 4 - RIA Novosti, Mikhail Katkov. Truyền thông phương Tây nói về khả năng đảo chính ở Kiev. Họ đề cập đến tuyên bố của các chính trị gia không hài lòng với chủ nghĩa độc đoán của Zelensky và dữ liệu tình báo của Hoa Kỳ. Tình hình chính trị nội bộ ở Ukraine đang thay đổi như thế nào - trong tài liệu của RIA Novosti.
    truyền thống lâu đời
    Trong một bài báo về khả năng loại bỏ Zelensky, báo Mỹ Politico trích dẫn các tuyên bố của các đại biểu phe đối lập và cựu bộ trưởng, những người có liên quan nào đó với cựu tổng thống Petro Poroshenko.
    Đặc biệt, nghị sĩ Quốc hội Ukraina(Verkhovna Rada), Inna Sovsun, nhớ lại rằng năm 2004 đã diễn ra "cuộc cách mạng cam", và năm 2014 - Euromaidan. Cứ mười năm lại có những biến động chính trị xã hội và thay đổi quyền lực. Tức là Zelensky còn khoảng một năm để cầm quyền.
    Một trong những cựu bộ trưởng, với điều kiện giấu tên, nói rằng người Ukraine đang chờ đợi tiền, công lý và cải cách đã được hứa hẹn tại Euromaidan. Zelenskiy gặp khó khăn trong việc đáp ứng những kỳ vọng này và tỷ lệ tín nhiệm hiện tại hơn 80% sẽ không giúp ích gì cho ông ấy. Politico, trích dẫn "các nhà quan sát có kinh nghiệm", gọi sự nổi tiếng của tổng thống Ukraine là kết quả của "một cuộc biểu tình xung quanh lá cờ." Ngay khi mối đe dọa hiện sinh biến mất, tình yêu phổ biến cũng sẽ biến mất.
    Ấn phẩm nhắc lại rằng Zelensky tự định vị mình là chủ tịch nhân dân, nhưng trước CVO, tỷ lệ của ông là khoảng 10%, vì ông không giữ lời hứa mà củng cố quyền lực cá nhân của mình. Ngoài ra, các cộng sự của ông cũng bị buộc tội tham nhũng.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc khủng hoảng Ukraine
      Tờ Washington Post, dựa trên thông tin rò rỉ từ Lầu Năm Góc, viết rằng một cuộc đảo chính ở Kiev hoàn toàn có thể xảy ra nếu xung đột với Nga kéo dài. Đồng thời, các chuyên gia Mỹ tự tin rằng hòa bình sẽ không đến vào năm 2023.
      Một trong những đường đứt gãy trong giới cầm quyền Ukraine là giữa Zelensky và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny. Tổng thống coi viên tướng như một mối đe dọa cho chính mình. Trong năm qua, truyền thông phương Tây đã nhiều lần đưa tin rằng quan điểm của họ về việc tiến hành chiến sự không trùng khớp. Vì vậy, đó là trong các trận chiến giành Mariupol, Lisichansk và Artemovsk. Theo tờ Bild của Đức, Zaluzhny thường tiến hành từ "tình huống trên thực tế", trong khi Zelensky tập trung vào các hậu quả chính trị, bao gồm cả phản ứng của các phương tiện truyền thông đại chúng.
      Theo truyền thông Ukraine, Zelensky đang cố gắng hạ cấp chính quyền tự trị địa phương để hoàn thành việc xây dựng quyền lực theo chiều dọc. Quốc hội và chính phủ từ lâu đã phục tùng ông, ông thông qua Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia những quyết định gây tranh cãi nhất, điều mà trước ông chưa ai làm được. Nhưng người đứng đầu các thành phố lớn vẫn độc lập. Nỗ lực trấn áp tàn dư của phe đối lập trong cuộc bầu cử đã không thành công: Kyiv, Odessa, Dnepropetrovsk, Chernihiv, Kharkov và các thành phố khác đã từ chối tay sai của tổng thống. Bây giờ anh ta đang cố gắng thay thế lãnh đạo địa phương bằng chính quyền quân sự. Các thị trưởng bị xúc phạm bởi điều này.
      Trở lại năm 2021, một số kênh truyền hình đối lập đã bị đóng cửa mà Zelensky cáo buộc làm việc cho Nga. Vào năm 2022, ông đã cấm Nền tảng Đối lập vì Sự sống và các lực lượng chính trị khác đề nghị cải thiện quan hệ với Moscow, đồng thời không kích động leo thang xung đột.
      Các chính trị gia đối lập và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự được Politico phỏng vấn tin rằng Zelenskiy đang định hình một chế độ "dân chủ được quản lý". Như Phó Verkhovna Rada Nikolai Knyazhitsky giải thích, những lời kêu gọi đoàn kết trong thời điểm khó khăn là điều dễ hiểu, nhưng người ta không thể không nghĩ về tương lai.
      Ông liệt kê: “Ngay cả trong thời chiến, sự đối lập chính trị là cần thiết, tiến trình dân chủ phải tiếp tục, sự kiểm soát của quốc hội là cần thiết. Thay vào đó, Zelensky đang sử dụng quyền hạn của tổng thống để nắm giữ càng nhiều quyền lực càng tốt.

      Những ngày cuối cùng
      Các chuyên gia Nga tin rằng đã đầu tư quá nhiều nỗ lực vào việc thúc đẩy Zelensky trên trường thế giới để nói lời tạm biệt với anh ta một cách dễ dàng như vậy. Và các bài báo quan trọng trên các phương tiện truyền thông phương Tây là cần thiết để anh ấy không thư giãn và dễ dãi hơn.
      "Nếu Zelensky bắt đầu tự cao tự đại, họ thực sự có thể loại bỏ ông ấy. Nếu Hoa Kỳ quyết định rằng đã đến lúc đàm phán với Moscow, một tổng thống mới chắc chắn sẽ xuất hiện ở Kiev, vì Điện Kremlin sẽ không có bất kỳ cuộc đối thoại nào với điều này,” một nhân viên của Đại học Tài chính trực thuộc chính phủ Nga Denis Denisov cho biết.
      Nhà khoa học chính trị Oleksandr Dudchak cho biết thêm: "Mỹ có thể loại bỏ Zelensky bất cứ lúc nào. Hơn nữa, người Mỹ không cần phải tự nỗ lực, chỉ cần ngừng hỗ trợ SBU là đủ, sau đó các cuộc biểu tình rầm rộ sẽ tràn ngập Ukraine."
      Nhìn chung, các chuyên gia cho rằng việc lật đổ Zelensky trong tương lai gần là điều khó xảy ra. Chỉ trích trên các phương tiện truyền thông không phải là một dự đoán, mà là một lời cảnh báo rằng Kiev chắc chắn sẽ chú ý.

      Xóa
  10. "В очередной раз обманули". В США рассказали, что скрыл Байден об Украине - "Lại bị lừa." Ở Mỹ, họ đã nói những gì Biden giấu về Ukraine
    01:45 28.04.2023
    https://ria.ru/20230428/obman-1868314511.html
    Nhà phân tích CIA Beebe nói rằng Biden đã che giấu tình hình thực sự ở Ukrain
    MOSCOW, 28 tháng 4 - RIA Novosti. Các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc đã chỉ ra rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã che đậy tình hình thực sự ở Ukraine, cựu giám đốc CIA, nhà phân tích người Nga George Beebe đã viết trong một bài báo cho Responsible Statecraft.
    "
    Thất bại trong việc đặt nền móng cho các cuộc đàm phán trong và ngoài nước, Biden rất có thể thấy mình phải đối mặt với sự lựa chọn khó chịu giữa việc chứng kiến ​​sự sụp đổ của Ukraine, bất chấp lời hứa sẽ ngăn chặn điều đó, và việc leo thang căng thẳng do sự can thiệp của Hoa Kỳ hoặc NATO, dẫn đến nguy cơ cuộc đối đầu quân sự rất giống với Moscow, điều mà ông ấy phủ nhận," ông nói.
    Theo ý kiến ​​​​của ông, Nhà Trắng không làm gì để chuẩn bị cho công chúng Mỹ về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine hoặc thành công của người Nga trên chiến trường, điều này sẽ khiến Washington "thèm nhớ cơ hội dàn xếp bị bỏ lỡ".
    “Cũng như ở Việt Nam và Iraq, sớm muộn gì sự thật cũng sẽ phơi bày, nếu lấy những sự việc đau lòng này làm kim chỉ nam thì chưa chắc cử tri đã vui mừng trước tin mình lại bị lừa, giờ là với Ukraine. , ”Beebe tóm tắt. .
    Quân đội Ukraine trên đường gần Ugledar - RIA Novosti, 1920, 27/04/2023
    "Treo bằng một sợi chỉ." Mỹ tiết lộ chi tiết trận chung kết Ukraine
    Hôm qua, 16:37
    Lầu Năm Góc đang điều tra vụ rò rỉ trên mạng xã hội các tài liệu mô tả tình trạng của quân đội Ukraine và các kế hoạch của Hoa Kỳ và NATO nhằm tăng cường sức mạnh cho họ. Người ta cáo buộc rằng hơn một trăm tài liệu có thể đã xuất hiện trên Internet, thiệt hại từ những gì đã xảy ra được ước tính là đáng kể. Nhà Trắng từ chối xác nhận tính xác thực của các tài liệu được công bố trên Web và nói rằng họ chưa sẵn sàng đưa ra giả thuyết về cách thức và lý do vụ rò rỉ được tổ chức.
    Moscow không loại trừ khả năng đó có thể là hành vi lan truyền thông tin sai lệch có chủ ý. Như Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov đã nói, Washington là một bên trong cuộc xung đột và trên thực tế, đang tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga, có thể bao gồm các phương pháp tương tự.

    Trả lờiXóa
  11. Трамп решил поменять мнение о Хиллари Клинтон после Байдена -Trump quyết thay đổi suy nghĩ về Hillary Clinton sau Biden
    01:01 28.04.2023(cập nhật: 01:51 28/04/2023)
    https://ria.ru/20230428/tramp-1868312811.html
    Trump nói Hillary Clinton không còn "hư" mà chỉ có Biden
    WASHINGTON, ngày 27 tháng 4 - RIA Novosti. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không gọi cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton là "đồ tham nhũng" như trong chiến dịch tranh cử năm 2016 mà sẽ "trao thưởng" cho đối thủ hiện tại Joe Biden với nhiệm kỳ này.
    "
    "Đây có lẽ là điều quan trọng nhất mà tôi sắp nói. Thông báo chính: Tôi sẽ thu hồi danh hiệu 'bán chạy' của Hillary Clinton, đặt cho bà ấy một cái tên mới, có thể là 'Hillary ngọt ngào' hoặc 'Haryla xinh đẹp'. Nhưng tôi là rút lại tên "tham nhũng" để chúng tôi có thể sử dụng nó cho Joe Biden. Bây giờ ông ấy sẽ được gọi là "Joe Biden tham nhũng", Trump nói tại một cuộc biểu tình ở New Hampshire.
    Chính trị gia gợi ý rằng Clinton bây giờ sẽ ăn mừng, và Biden xứng đáng với cái tên này, bởi vì "chưa bao giờ có ai đó đáng khinh như vậy trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ."
    Ông tuyên bố rằng người Mỹ vào năm 2024 sẽ phải lựa chọn giữa sức mạnh và điểm yếu, an ninh và tình trạng hỗn loạn, hòa bình và xung đột, thịnh vượng và thảm họa. Trump nhấn mạnh ông không nghi ngờ gì về chiến thắng của mình vào năm 2024.
    Trump đã gọi Clinton là kẻ ăn bám vào năm 2016, nhấn mạnh rằng, không giống như ông, bà bị kiểm soát bởi những người vận động hành lang.

    Trả lờiXóa
  12. BQP Trung Quốc thể hiện mong muốn giải quyết xung đột biên giới với Ấn Độ
    11:45 28.04.2023
    Ấn Độ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2023
    © AP Photo / Andy Wong, file
    MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) tại cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh đã nói về sự cần thiết phải xúc tiến vấn đề biên giới của hai nước theo hướng bình thường hóa nhanh chóng, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo.
    Được biết cuộc gặp giữa ha bộ trưởng diễn ra hôm thứ Năm tại New Delhi.
    "Lợi ích chung của Trung Quốc và Ấn Độ vượt lên trên sự khác biệt giữa hai nước. Hai bên cần có cách tiếp cận toàn diện đối với quan hệ và sự phát triển song phương, xem xét chúng từ góc độ chiến lược và dài hạn, cùng đóng góp công sức, trí tuệ và năng lực cho hòa bình và ổn định tại khu vực và trên toàn cầu", - Bộ Quốc phòng Trung Quốc trích dẫn phát biểu của ông Lý Thượng Phúc cho biết.

    Ông Lý Thượng Phúc cũng lưu ý rằng tình hình ở biên giới Trung - Ấn hiện nay nhìn chung ổn định, hai bên liên lạc với nhau thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, đồng thời nêu rõ sự cần thiết phải đưa tình hình biên giới tiến tới bình thường hóa và được kiểm soát càng sớm càng tốt.
    quân đội Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2022
    Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ kiểm soát chặt lực lượng quân sự ở biên giới
    13 Tháng Mười Hai 2022, 18:42
    "Tôi hy vọng các bên sẽ hợp tác để củng cố lòng tin giữa Lực lượng vũ trang hai nước và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương", - ông nói.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo người đứng đầu bộ này trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc đã tuyên bố dứt khoát rằng sự phát triển quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc dựa trên cơ sở thiết lập hòa bình và yên tĩnh ở biên giới. Ông nói thêm rằng tất cả các vấn đề trên đường kiểm soát thực tế nên được giải quyết theo các thỏa thuận và cam kết hiện có giữa hai bên. Ông nhắc lại rằng việc vi phạm các thỏa thuận hiện có sẽ làm suy yếu toàn bộ nền tảng quan hệ song phương, và sau khi lực lượng ở biên giới rút lui thì tình hình tất yếu sẽ giảm leo thang căng thẳng.

    Trả lờiXóa
  13. Ukraina được cảnh báo đâu là kẻ thù chính
    11:00 28.04.2023

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ukraina được cảnh báo đâu là kẻ thù chính
      11:00 28.04.2023
      MOSKVA (Sputnik) - Thời gian sắp tới có thể mang tính chất quyết định đối với Ukraina khi các đồng minh yêu cầu một kết quả rõ ràng, nhà báo Brendan Cole của Newsweek viết.
      "Tiền đặt cược không thể cao hơn nữa. <...> Đồng hồ đang điểm giờ. Vì vậy thời gian là kẻ thù lớn nhất của Ukraina", - ông Pushan Dutt, giáo sư Viện Quản lý Kinh doanh châu Âu nói với tạp chí Mỹ.
      Theo chuyên gia này, Kiev cần "thuyết phục" các đồng minh về sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraina, nếu không phương Tây sẽ "mất kiên nhẫn".
      Mặt khác, như bài báo lưu ý, Ukraina rất khó chứng tỏ được bất cứ điều gì trên chiến trường do "thiếu trang thiết bị nghiêm trọng".
      “Lực lượng vũ trang Ukraina sẽ nhận được một số thiết bị quân sự mới, nhưng theo những tin tức rò rỉ gần đây (các tài liệu của Lầu Năm Góc) cho thấy vẫn còn có sự thiếu hụt nghiêm trọng ở một số mặt nhất định mà các đối tác quốc tế của Ukraina không thể hoặc không muốn giải quyết, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không”, - nhà phân tích người Anh Nick Reynolds nói thêm.

      Xóa
  14. Командир подразделения ВС РФ: Российской армии осталось занять несколько кварталов до полного освобождения Марьинки - Chỉ huy đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga: Quân đội Nga còn lại để chiếm một vài dãy nhà trước khi giải phóng hoàn toàn Maryinka
    Hôm nay, 18:19
    https://topwar.ru/215924-rossijskoj-armii-ostalos-zanjat-neskolko-kvartalov-do-polnogo-osvobozhdenija-marinki.html
    Chỉ huy đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga: Quân đội Nga còn lại để chiếm một vài dãy nhà trước khi giải phóng hoàn toàn Maryinka

    Tại Maryinka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk), gần như toàn bộ lãnh thổ của thành phố đã được giải phóng khỏi các đội hình của Ukraine, quân đội Nga được giao nhiệm vụ đánh đuổi các chiến binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi một số khu vực. Điều này đã được một người lính Nga nói với RIA Novosti .

    Nhớ lại rằng Maryinka nằm gần Donetsk. Trong nhiều năm, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã pháo kích trung tâm hành chính của DPR khỏi khu định cư này.

    Theo RIA Novosti , liên quan đến chỉ huy của một trong các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga với biệt danh "Thunder", thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực này của mặt trận, quân đội Nga gần như đã đẩy được kẻ thù ra khỏi Maryinka. Người lính cho biết chỉ còn vài dãy nhà trước khi thành phố được giải phóng hoàn toàn.

    Theo quân đội Nga, quân đội Ukraine thực tế không có bất kỳ hành động tích cực nào ở Marinka và các vùng lân cận, đó là do Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đang ưu tiên cho các khu vực khác. Lợi dụng điều này, quân đội Nga đã chiếm được phần lớn khu định cư.

    Trước đó, quyền người đứng đầu DPR, Denis Pushilin, nhấn mạnh rằng hiện tại, hầu hết các vị trí do quân đội Ukraine chiếm giữ ở Maryinka đều nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của quân đội Nga, phần lớn các khối phố đã được giải phóng. Cũng có thông tin cho rằng các quân nhân Nga đã cố gắng ngăn chặn sự luân chuyển của các chiến binh Ukraine tại các khu vực thuộc bốn khu định cư ở DPR, bao gồm cả ở vùng Maryinka.

    Việc giải phóng hoàn toàn Maryinka sẽ làm giảm đáng kể khả năng các chiến binh tấn công Donetsk từ các hệ thống pháo binh.

    Trả lờiXóa
  15. Вице-премьер России выразил надежду на скорое восстановление Артемовска во время визита в город- Phó Thủ tướng Nga bày tỏ hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng của Artemovsk (Bakhmut) trong chuyến thăm thành phố
    Hôm nay, 16:51
    https://topwar.ru/215913-vice-premer-rossii-vyrazil-nadezhdu-na-skoroe-vosstanovlenie-artemovska-vo-vremja-vizita-v-gorod.html
    Phó Thủ tướng Liên bang Nga Marat Khusnullin đã đến Artemovsk (Bakhmut), nơi chiến sự vẫn đang diễn ra, bất chấp những rủi ro hiện hữu. Anh ấy đã đến thăm lãnh thổ được giải phóng bởi các chiến binh Wagner PMC và xem xét mức độ tàn phá.


    Vì thành phố Artemovsk là một phần của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) của Nga, nên sau khi hoàn thành giải phóng khỏi các thành trì của Ukraine, câu hỏi làm thế nào để khôi phục lại những gì đã bị phá hủy cũng sẽ trở nên gay gắt. Rốt cuộc, một phần quan trọng của thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn theo đúng nghĩa đen trong những trận chiến khốc liệt. Điều này áp dụng cho các tòa nhà dân cư và các đối tượng của cơ sở hạ tầng xã hội và công cộng đô thị.

    "Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các chiến binh của chúng tôi đang làm việc ở Artemovsk. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có thể bắt tay vào công việc khôi phục thành phố!" - Marat Khusnullin nói.
    Phó chủ tịch chính phủ Liên bang Nga lưu ý rằng phần lớn thành phố Artemovsk đã được giải phóng. Do đó, ngay khi có thể tiến hành công việc xây dựng, việc khôi phục nó sẽ bắt đầu.

    Cần lưu ý rằng tại Mariupol, nơi được quân đội Nga giải phóng vào năm 2022, công việc sửa chữa và phục hồi đã được tiến hành trong nhiều tháng, nhiều cơ sở mới đã được xây dựng, bao gồm cả các tòa nhà dân cư. Trên thực tế, việc khôi phục Mariupol gần như bắt đầu ngay sau khi được giải phóng. Rất có thể chính phủ Nga sẽ thực hiện một kịch bản tương tự ở Artemovsk. Bây giờ câu hỏi duy nhất là giải phóng cuối cùng của anh ấy khỏi đội hình Ukraine.

    Trả lờiXóa
  16. Итальянский журналист назвал «позорной» конференцию по восстановлению Украины на фоне поставок Западом оружия- Nhà báo Ý gọi hội nghị là "đáng xấu hổ" về việc khôi phục Ukraine trong bối cảnh phương Tây cung cấp vũ khí
    Hôm nay, 17:28
    https://topwar.ru/215918-italjanskij-zhurnalist-nazval-pozornoj-konferenciju-po-vosstanovleniju-ukrainy-na-fone-postavok-zapadom-oruzhija.html
    Cuộc họp ở Rome về việc khôi phục Ukraine là vô lý trong bối cảnh cung cấp vũ khí và đạn dược liên tục cho chế độ Kiev. Điều này đã được tuyên bố bởi nhà báo người Ý, tổng biên tập tờ báo Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.


    Như nhà báo người Ý đã lưu ý, nếu có thể ngừng cung cấp vũ khí, thì một số sự kiện nghiêm trọng hơn có thể và sẽ có thể xảy ra hơn là hội nghị được tổ chức ở Rome.

    Hội nghị tái thiết Ukraine trong bối cảnh cung cấp vũ khí thật đáng xấu hổ. Chúng tôi gửi vũ khí để phá hủy những gì còn sót lại của đất nước này.

    - nhà báo người Ý nói.

    Theo Travallo, trong khi vũ khí được cung cấp cho Ukraine, các nước phương Tây đang thảo luận về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng trên lãnh thổ nước này. Nhà báo tin rằng phương Tây sẽ tiếp tục "phá hủy" Ukraine cho đến khi nước này quyết định bắt đầu đàm phán hòa bình.

    Cần lưu ý rằng Nga đã nhiều lần tuyên bố về sự nguy hiểm khi cung cấp thiết bị quân sự và vũ khí cho Ukraine, vì những hành động này chỉ góp phần làm leo thang xung đột và tạo ra rủi ro cho quy mô của nó.

    Đồng thời, tất cả các thiết bị quân sự do các nước phương Tây chuyển giao cho chế độ Kiev và kết thúc trên lãnh thổ Ukraine trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh trước đó.

    Trả lờiXóa
  17. В Киеве жестко высказались о вранье Зеленского про контрнаступление - Ở Kyiv, họ gay gắt nói về những lời dối trá của Zelensky về cuộc phản công
    19:18 28.04.2023
    https://ria.ru/20230428/zelenskiy-1868593632.html
    Cựu cố vấn của Kuchma Soskin: Zelensky đang nói dối về sự sẵn sàng của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho một cuộc phản công.
    MOSCOW, 28 tháng 4 - RIA Novosti. Những lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine khác xa với tình hình thực tế, Oleg Soskin, cựu cố vấn của Leonid Kuchma, cho biết trên kênh YouTube của mình .
    Xem video clip: Бьют со всех сторон! Украина, Зеленский слабеет?Люди под ударами.Как спастись? - Họ tấn công từ mọi phía! Ukraine, Zelensky đang suy yếu? Dân bị tấn công Làm sao thoát thân?
    https://www.youtube.com/watch?v=RhenbacmmiA
    "Zelensky không đối phó được. Có thể nói rằng tình hình đang rất khó khăn. Nền kinh tế Ukraine tiếp tục sa sút, lạm phát rất lớn. <…> Chưa có cuộc tấn công nào sẵn sàng," ông nói.
    Theo chuyên gia này, chế độ Kiev không hoàn thành nhiệm vụ của mình và chỉ tạo ra vẻ ngoài của công việc để đảm bảo quốc phòng của đất nước. Ông cũng khuyên Zelensky và Zaluzhny cân nhắc từ chức nếu không thể điều hành đất nước trong giai đoạn khó khăn.
    Đồng thời, Soskin kêu gọi không tin tưởng vào chính quyền và không tin vào những lời dối trá của họ về cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Diễn giả kết luận, các lực lượng Ukraine không thể làm bất cứ điều gì và sự hỗ trợ từ các nước phương Tây không thể ảnh hưởng đến tình hình.

    Trả lờiXóa
  18. Российский дипломат заявил, что МУС превратился в инструмент Запада - Nhà ngoại giao Nga cho rằng ICC đã trở thành công cụ của phương Tây
    19:11 28.04.2023
    https://ria.ru/20230428/mus-1868591657.html
    Nhà ngoại giao Roman Kashaev: ICC không tồn tại đối với Nga, nó đã biến mất khỏi bản đồ tư pháp
    LHQ, ngày 28 tháng 4 - RIA Novosti. Tòa án Hình sự Quốc tế đã biến mất khỏi bản đồ của các cơ quan tư pháp quốc tế, nó cuối cùng đã trở thành một công cụ của các nước phương Tây, Roman Kashaev, một nhà ngoại giao của phái bộ thường trực của Liên bang Nga, cho biết tại một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
    Vào thứ Sáu, một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, do Hoa Kỳ , Pháp , Albania tổ chức với sự hỗ trợ của Ukraine , được tổ chức, nhằm giải quyết vấn đề bắt cóc và trục xuất trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang. Đại diện một số nước phương Tây, trong đó có Mỹ, một lần nữa cáo buộc Nga "trục xuất trái phép hàng nghìn trẻ em Ukraine" từ Ukraine sang lãnh thổ Nga.
    "Cơ quan này (ICC - ed.) cho Nga đã biến mất khỏi bản đồ các cơ quan tư pháp quốc tế. Cuối cùng, nó đã trở thành một công cụ phục tùng của các nước phương Tây. ICC không có quyền tài phán đối với Nga và công dân của nước này, và cơ quan này thì không không tồn tại đối với chúng tôi," Kashaev nói. .
    "Trong khi cái gọi là tòa án hình sự quốc tế đang thụ lý một lệnh chống Nga về vụ bắt cóc giả trẻ em Ukraine, thì Hoa Kỳ lại công khai nói về tội ác của chính họ đối với trẻ vị thành niên. 85.000 trẻ em di cư ở Hoa Kỳ đã mất tích. Thậm chí Theo nhà chức trách Mỹ, họ ngay lập tức trở thành nạn nhân của đủ loại bạo lực và tội ác", nhà ngoại giao nói thêm.

    Trả lờiXóa