Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

DƯ LUẬN MONG ÔNG PHẠM XUÂN THỆ SÁM HỐI, TRẢ LẠI QUÂN HÀM TRUNG TƯỚNG VÀ DANH HIỆU ANH HÙNG!

 

Trung tướng Phạm Xuân Thệ đang nói dối các nhà báo

Google.tienlang không có thời gian đọc hết các ý kiến bình luận trên các diễn đàn về bộ phim tài liệu “SỰ THẬT TRƯA 30/4/1975” của Đạo diễn, NSUT Phạm Việt Tùng. Tuy nhiên, chúng tôi thấy có 1 stt trên face đăng từ ngày 30/4/2021 nhưng đến giờ (chiều 13/5/2021) đã có tới 369 bình luận và 1,2k lượt chia sẻ. Không ai bắt người viết ý kiến phải theo quan điểm nào. Do vậy, có thể nói, đây là nơi tập hợp ý kiến dư luận đa chiều về bộ phim của ông Phạm Việt Tùng. Đọc các  ý kiến tại đây, chúng tôi thấy đa phần là đồng cảm với đạo diễn Phạm Việt Tùng và mong muốn ông Phạm Xuân Thệ hãy dũng cảm sám hối, trả lại quân hàm Trung tướng và Danh hiệu Anh hùng LLVT. Google.tienlang xin chép các ý kiến về đây để lưu giữ làm kỷ niệm!
*******

Man Duc Khanh

“SỰ THẬT TRƯA 30/4/1975” ĐÃ PHƠI BÀY!

Nhà báo chiến trường, nghệ sĩ ưu tú Phạm Việt Tùng, nói về con đường 46 năm đi tới bộ phim “Sự thật trưa 30/4/75”.
Chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài 46 năm.
Cập nhật: 13:18 | 30/04/2021
Bộ phim Tài liệu điều tra “Sự thật trưa 30/4/75” do Nhà báo, nghệ sĩ ưu tú Phạm Việt Tùng đạo diễn, vừa được trình chiếu vào dịp 30/4/2021 đã gây xôn xao dư luận.
PV: - Thưa đạo diễn Phạm Việt Tùng, ông nói ông đã phát hiện trung tướng Phạm Xuân Thệ nói dối 5 lần?
Nhà báo Phạm Việt Tùng: Đúng vậy.
Ông Phạm Xuân Thệ đã nhận mình là người soạn thảo tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống Sài Gòn Dương Văn Minh đọc trên Đài Phát thanh Sài Gòn vào trưa 30/4/1975. Sự thật là người soạn thảo bản tuyên bố đầu hàng và kêu gọi tướng lĩnh và binh lính Việt Nam Cộng hòa buông vũ khí ngừng chiến là ông Bùi Văn Tùng, lúc đó là trung tá, chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203. Để che giấu sự nói dối này, trung tướng Phạm Xuân Thệ đã tiếp tục 4 lần nói dối. Và chúng tôi đã phải đi lần tìm theo lịch sử, làm nhiều bộ phim tài liệu về sự kiện này cho đến khi tôi hoàn toàn chứng minh được ông Thệ nói dối.
Từ trước năm 2000, tôi đã được nghe những người lính tăng phàn nàn về việc đại úy Phạm Xuân Thệ, một Trung đoàn phó trung đoàn bộ binh 66 phối thuộc trong cuộc tiến quân vào Sài Gòn và có mặt tại Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 lại cứ nhận là mình thảo bản tuyên bố đầu hàng. Trong khi thủ trưởng của họ, khi đó là trung tá Bùi Văn Tùng, chính ủy của Lữ đoàn xe tăng 203, đơn vị tiên phong của Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, mới là người thực sự soạn thảo tuyên bố đầu hàng. Những người lính này đã được chứng minh là những người tiên phong có mặt, làm nhiệm vụ bảo vệ cho đầu não cán bộ của bên ta, những lời nói của họ khiến tôi lưu ý.
Ngày 20/11/2004, tôi đến gặp Đại tá Bùi Văn Tùng, lúc đó đã nghỉ hưu ở TP Hồ Chí Minh. Đại tá Bùi Văn Tùng có đưa tôi xem một bức thư của ông Nguyễn Tất Tài, tư Lệnh Lữ đoàn 203 gửi cho ông từ năm 1996, phàn nàn về việc trong một cuộc họp của Quân đoàn 2 nói chuyện lịch sử về ngày 30/4, trong đó ông Phạm Xuân Thệ đã nói cứ như ông ấy là người chỉ huy chiến dịch. Ông Bùi Văn Tùng đã giữ bức thư đó gần 10 năm, nhưng cũng không lên tiếng về những gì ông Thệ nói. Tôi đã giữ bức thư đó cho đến tận bây giờ. Bắt đầu từ năm 2005, tôi bắt tay vào đi tìm sự thật về việc ai là người soạn bản tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống Sài gòn Dương Văn Minh.
Khi tôi đến gặp ông Phạm Xuân Thệ, cùng với ông Trần Gia Thái, khi đó là giám đốc Đài PT&TH Hà Nội, tôi phát hiện ông Thệ đã nói dối. Ông Thệ không công nhận ông Bùi Văn Tùng có mặt ở Dinh Độc Lập tại thời điểm đó.
Ông Thệ bảo phải đến 30 phút sau ông mới biết ông Bùi Văn Tùng. Ông Thệ nói: Sau khi áp giải Tổng thống Minh cùng nội các Sài Gòn đến Đài Phát thanh, khoảng 20-30 phút sau ông Tùng mới có mặt tại Đài. Ông Tùng hỏi tôi “Anh là ai?”. Tôi nói “Tôi là đại úy Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó trung đoàn E66...”. Đó là điều thứ nhất ông Thệ nói dối. Sau này Tổng cục Chính trị đã xác nhận ông Bùi Văn Tùng có mặt ở Dinh Độc Lập. Ở một nơi nghiêm túc như buổi tiếp nhận đầu hàng và chuyển giao quyền lực ở trung tâm chính trị đầu não của một chế độ như Dinh Độc Lập, việc làm của những nhân vật cao cấp hàng đầu luôn thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, được canh gác nghiêm ngặt, cẩn mật và có thứ tự trên dưới. Ông Bùi Văn Tùng có thể không biết hết được những người cấp dưới của ông là ai, nhưng không thể có chuyện những cấp dưới, cấp thấp hơn ông ở xung quanh đó, lại không biết ông Tùng là ai và có cấp bậc gì, đeo quân hàm gì, đang làm chức năng nhiệm vụ gì được.
Ông Thệ nói văn bản đầu hàng Tổng thống Dương Văn Minh đọc, phát đi trên sóng phát thanh là do ông soạn ra. Nhưng những lời ông Thệ nhắc lại trong bộ phim do TTXVN phỏng vấn ông Thệ so với bản ghi âm lời ông Dương Văn Minh trưa ngày 30/4/75 không giống nhau. Tình cờ tôi được ông Nguyễn Hữu Thái cho biết ông Nguyễn Nhã, một nhà nghiên cứu lịch sử- văn hóa, đã thu âm lại bản phát thanh đó trong lúc đi tản cư nghe được vào trưa 30/4/75. Đó cũng là bản thu âm duy nhất chúng ta có được đến giờ. Ông Nguyễn Nhã đã cho tôi mượn cái băng này và cho phép tôi được sao chép lại làm nhiều bản. Lúc đó tôi chưa thực sự tin ông Thệ “ăn gian”. Đêm hôm ấy, tôi nghe đi nghe lại, tôi thấy nội dung lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh không giống với lời ông Thệ đã nói lúc trước. Tôi phát hiện điều thứ 2 ông Thệ nói dối. Lúc đó, tôi kinh ngạc đến mức không ngủ được. Tôi tin tôi đã tìm ra sự thật thứ 2 bị vùi lấp.
Chúng tôi hiện vẫn còn giữ được ảnh chụp (tại bảo tàng Quân đoàn 2) bản viết tay Lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh, nét chữ của ông Bùi Văn Tùng, có cả những chỗ gạch xóa. Câu chữ trong bản viết tay này rất khớp với lời tuyên bố đầu hàng của ông Dương Văn Minh đọc đã phát đi trên sóng phát thanh. Trong khi đó ông Phạm Xuân Thệ lại không đưa ra được bản viết tay nào, và lời ông Thệ tự công bố nội dung ông viết cho Tổng thống Minh cũng không khớp gì với Tuyên bố đầu hàng Tướng Minh đã đọc. Bộ Chính sử Nam Bộ kháng chiến do Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm Trưởng ban soạn thảo, thiếu tướng Trịnh Vương Hồng-Viện trưởng viện Lịch sử quân đội đã ký, người chắp bút là ông Hoạt... cũng đã công nhận bản viết tay này là chữ của ông Bùi Văn Tùng, do ông Bùi Văn Tùng soạn thảo. Thế nhưng ông Phạm Xuân Thệ vẫn nhận công trạng này về mình. Đó là ông Thệ nói dối điều thứ 3.
Ông Thệ bảo “Chúng tôi bàn với nhau phân công ông Bùi Tùng”. Nói như thế là ông Thệ không hiểu gì mà lộ ra sơ hở mình nói dối. Vì lúc đó ông Bùi Văn Tùng là Chính ủy Lữ đoàn, người chỉ đứng sau Lữ Đoàn trưởng, người phụ trách về Chính trị cao nhất của phía bên ta ở Dinh Độc Lập lúc đó. Chỉ có ông Tùng mới đủ tư cách là người đối thoại và thực hiện những nhiệm vụ chính trị như thảo văn kiện đầu hàng, rồi tiếp nhận đầu hàng. Mà Lữ đoàn thì là cấp trên của Trung đoàn. Ông Thệ chỉ là Trung đoàn phó một trung đoàn bộ binh phối thuộc, sao đủ tư cách mà đòi phân công cho ông Tùng đi làm việc? Đó là chưa nói đến năng lực, trình độ của một Chính ủy như ông Tùng.
Kỷ luật quân đội là kỷ luật thép, cấp dưới phải tuyệt đối phục tùng cấp trên. Ông Bùi Văn Tùng là một trung tá. Khi đó, chúng ta xét duyệt phong cấp tá rất khó khăn. Phải là cấp Nhà nước ra quyết định chứ không phải quân đội tự phong hàm cho cán bộ của mình. Một đại úy lại có thể phân công một trung tá đi làm việc, chuyện lạ đời chỉ có ông Thệ nghĩ ra!
Trong một bài báo lưu chiểu quốc tế, ông Thệ nói “Chữ tôi xấu nên tôi đọc cho ông Dương Văn Minh chép”. Ông Dương Văn Minh lúc này là đại tướng, mang tư cách là Tổng thống của chính quyền Sài Gòn. Dù đã đầu hàng nhưng ông cũng không thể đi làm một việc vô lý là chép theo lời một đại úy phía đối phương. Ông Thệ cũng không đưa ra được bản viết tay mà ông cho là Dương Văn Minh đã “chép lại”. Kho tàng tư liệu lịch sử cũng không giữ được một văn kiện nào như thế cả. Đó là điều thứ tư ông Thệ nói dối.
Thực chất là ông Dương Văn Minh đã đọc đi đọc lại bản viết tay văn kiện đầu hàng do ông Bùi Văn Tùng soạn thảo đó, ông Minh còn đề nghị bỏ chữ Tổng thống, nhưng ông Tùng không đồng ý. Họ tranh luận, sau đó ông Minh đồng ý đọc theo bản ông Tùng viết.
Chúng tôi còn được cung cấp những tư liệu của một nhà báo người Đức là Boerries Gallasch, do bà Alice Kelley Gallasch, vợ ông, tìm đến thăm và tặng lại gia đình ông Tùng đúng dịp 30/4 năm 2010. Đây là mắt xích rất quan trọng trong quá trình phơi bày sự thật ra ánh sáng. Rất nhiều tư liệu và di sản của ông B.Gallasch về ngày 30/4/75 tại Việt Nam đã được bà Alice gửi tặng sau khi bà trở thành bạn của gia đình ông Bùi Văn Tùng.
Qua lời kể của bà Alice Kelley Gallasch, thì Boerries Gallasch là 1 trong 3 nhà báo (đều là người nước ngoài) hiếm hoi có mặt tại Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/75. Khi đó, ông Gallasch đã xin ông Bùi Văn Tùng cho đi nhờ xe jeep để đến Đài Phát Thanh để kịp ghi lại khoảnh khắc lịch sử tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Sài Gòn và chuyển giao chế độ.
Với ông B.Gallasch, trung tá Bùi Văn Tùng là ân nhân của ông, là ân nhân của cả tuần báo Tấm Gương và tin tức báo chí toàn thế giới vì ông Tùng đã giúp ông B. Gallasch thu thập tin tức và cung cấp kịp thời cho bạn đọc năm châu quan tâm đến cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Quyết định tình cờ và sáng suốt của Chính ủy Bùi Văn Tùng lúc đó đã giúp thời khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc được đóng dấu, được lắng đọng lại qua những thước phim và ghi chép của một nhà báo người Tây Đức. Bởi khi đến Đài Phát thanh thì Đài không hoạt động vì tất cả đã đi sơ tán. Lời thu âm của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa khi đó đã được thu lại bằng máy catset của nhà báo Tây Đức này rồi cả ông Minh và ông Tùng đều cẩn thận nghe đi nghe lại 3 lần, sau đó mới được phát sóng trên toàn bộ lãnh thổ miền Nam, yêu cầu toàn bộ tướng lĩnh và binh lính miền Nam ngừng chiến. Chiếc catset này cũng được bà Gallasch tặng lại cho gia đình ông Bùi Văn Tùng.
Trong số tư liệu của ông B.Gallasch còn có bức ảnh ông chụp chung với Chính ủy Bùi Văn Tùng rồi các bức ảnh có mặt ông Tùng cùng với ông Dương Văn Minh tại Dinh Độc lập cũng như tại Đài khi ông Minh đọc lời kêu gọi đầu hàng. Những sự thật ấy không ai có thể chối cãi được.
Bà Alice Kelley Gallasch đã trở thành người bạn thân thiết của gia đình Đại tá Chính ủy Bùi Văn Tùng
Sự thật là ông Phạm Xuân Thệ đã nhận vơ công trạng và ăn gian lịch sử khi tự nhận mình là người soạn thảo văn kiện đầu hàng cho tổng thống Dương Văn Minh. Để bao che cho lời nói dối ấy, ông Thệ đã phải bao biện bằng rất nhiều lời nói dối khác mà càng nói càng hở. Ông Thệ là người sống và làm việc lâu năm trong quân ngũ, không hiểu sao những tri thức tối thiểu như đại úy không thể sai phái trung tá, trung đoàn phó thấp cấp hơn Chính ủy lữ đoàn, binh chủng bộ binh phối thuộc binh chủng tăng thiết giáp (trong một trận tiến công, xe tăng là đội tiên phong, rồi đến bộ binh và các binh chủng khác. Không thể có chuyện binh chủng xe tăng phối thuộc bộ binh)... Những tri thức này mà vị trung tướng quân đội, anh hùng lực lượng vũ trang lại có thể nhầm lẫn cũng là điều lạ kì. Có thể hiểu vì dễ “nhầm lẫn” tri thức tối thiểu đó nên ông Phạm Xuân Thệ mới dễ dàng “nhầm lẫn” sự thật lịch sử, mới để xảy ra câu chuyện thật giả lẫn lộn?
Khi đã chứng minh được ông Thệ nói dối, khi đã tập hợp được tư liệu khá đầy đủ, chúng tôi bắt tay vào làm phim. Một bộ phim chưa thể đột phá vào lớp lớp những thứ na ná sự thật đã bủa vây nhận thức con người trong một thời gian dài. Vậy nên tôi làm nhiều phim. Tôi hợp tác với Đài HTV TPHCM làm phim “Trưa 30/4/1975”. Bộ phim gây ồn ào cả nước.
Trong cuộc họp ngày 12/6/2007, bên nghiên cứu Lịch sử Quân đội nói họ sẽ ghi nhận và trở về báo cáo cấp trên. Nhưng sau đó không có gì thay đổi.
Tôi lại làm bộ phim “Chuyện kể về anh bộ đội cụ Hồ”... Và sau khi tư liệu tập hợp đủ đầy, sau mấy chục năm, suy nghĩ thật chín mùi, tôi cùng các đồng nghiệp quyết định làm bộ phim “Sự thật trưa 30/4/75” này. Bộ phim lần này được sự giúp đỡ của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi.
PV: Vậy thì mục tiêu theo đuổi đến gần nửa thế kỷ về sự thật lịch sử của ông là gì, thưa ông?
Nhà báo, nghệ sĩ ưu tú Phạm Việt Tùng: Tôi đã nói trước những nhà nghiên cứu lịch sử quân đội và nhiều học giả, “Kinh tế mất đi chúng ta có thể làm lại. Nhưng lịch sử thì chỉ có một thôi”.
Thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta rất to lớn, cần phải được ghi lại thật cụ thể và chi tiết, nhưng chúng ta chưa làm được một bộ sử xứng đáng. Vì lí do này hay lí do kia, vẫn còn khá nhiều sạn, còn sai sót. Lịch sử phải là sự thật, không thể là “sử giả”, là giả dối. Đó là di sản chúng ta truyền lại cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Không thể bắt họ vái thứ đồ rởm, ca ngợi nhầm được. Bác Hồ dạy, chúng ta không sợ sai lầm, phát hiện sai thì phải sửa. Một nhà nghiên cứu văn hóa nói “Khi làm cách mạng chúng ta không tránh khỏi có lúc sai lầm. Chúng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta đã dũng cảm sửa sai. Có thế mới khắc phục được hậu quả của Cải Cách ruộng đất 1954, đưa tới xây dựng một hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa vững chắc làm tiền đề cho chiến thắng giải phóng miền nam 1975. Chúng ta dũng cảm làm công cuộc Đổi mới từ 1986, khắc phục những nhận thức còn sai lầm ấu trĩ, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, ổn định và phát triển theo con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội Chủ nghĩa, mới có đất nước ta độc lập và phát triển như ngày hôm nay.
Chúng ta biết sửa sai mới có thể khiến dân tin Đảng, đi theo Đảng, gắn bó với Đảng. Cả Hiến Pháp, cả những chính sách lớn của Đảng, của Nhà nước bị sai còn sửa được. Lịch sử có còn chỗ ghi chép lại chưa đúng, vì sao lại không thể sửa?”.
Lịch sử rất quan trọng, là tấm gương cho thế hệ sau soi chiếu. Gương giả thì thì họ soi thế nào? Hậu quả sẽ không thể lường hết được. Sách giáo khoa lịch sử chưa được sửa lại mấy chi tiết này. Tôi mong muốn sau bộ phim này, các nhà viết sử, các nhà giáo dục, những người làm chính sách, hãy rà soát lại thật kĩ những gì chúng ta đã làm, đã viết, để nhặt hết những hạt sạn trong bộ sử vĩ đại về những chiến công của dân tộc ta. Ông Thệ có thế nhầm lẫn nhưng chúng ta không thể để lịch sử nhầm lẫn theo ông Thệ. Ông Thệ có thể nói dối nhưng lịch sử dân tộc thì không thể gian dối theo.
Mong muốn thứ hai của chúng tôi khi làm bộ phim này là những người anh hùng thầm lặng như 4 chiến sĩ trên chiếc xe tăng 390 ngày đó và Chính ủy Bùi Văn Tùng cần được Tổ quốc ghi công, Nhà nước nên trao cho họ những danh hiệu xứng đáng. Đến những người như ông Phạm Xuân Thệ, Bùi Quang Thận đã được phong Anh hùng mà những người thực sự có công đầu, nay đã được chứng minh, mà lại thầm lặng không được ai biết đến thì thật đáng tiếc. Công lao của những người lính xe tăng và nhất là của chính ủy Bùi Văn Tùng là rất lớn trong việc kết thúc chiến tranh và tiết kiệm xương máu. Dù kịch bản đầu hàng trước đó chưa hề chuẩn bị sẵn, nhưng khi tình huống phát sinh, thời cơ đến, ông Bùi Văn Tùng đã kịp thời nghĩ ra và soạn thảo ngay một văn kiện đầu hàng tức thời, yêu cầu ông Dương Văn Minh phải theo mình đến Đài Phát Thanh kêu gọi binh lính ngừng chiến. Hành động ấy không khác gì ông đã bấm nút tắt cho cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm trên toàn cõi nước ta. Hành động ấy cũng góp phần tiết kiệm biết bao xương máu của những người lính giải phóng quân và cả của người lính Việt Nam Cộng hòa, đem lại hạnh phúc cho biết bao gia đình Việt Nam khi được đón những người con ra lính còn được trở về sau ngày thống nhất. Tôi được biết, chỉ riêng ngày 30/4/75 thôi, phía bên ta vẫn có hàng ngàn giải phóng quân ngã xuống, còn chưa kể biết bao người trở về với vết thương chiến tranh. Mất mát gì cũng tìm lại được. Chỉ có mất mát con người thì không gì bù đắp nổi. Chúng ta sẵn sàng hy sinh cho độc lập và thống nhất Tổ quốc. Nhưng nếu có thể tiết kiệm được, vì sao chúng ta không trân trọng?
Bởi vậy tôi nói hành động của Chính Ủy Bùi Văn Tùng lúc đó chính là chiến công có ý nghĩa to lớn và đầy sáng tạo, đầy nhân văn là sự thật. Đó là tư duy của người chỉ huy yêu nước, yêu dân, thương và hiểu lính, hiểu sâu sắc về cuộc chiến tranh. Bởi vậy, trong tâm thức những người lính của ông Tùng, cho đến hôm nay, sau gần nửa thế kỷ, ông không chỉ là một thủ trưởng tuyệt vời, ông chính là một vị anh hùng thật sự, một người lính yêu hòa bình. Nhân dân cũng đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận ông Tùng là Anh hùng chính bởi chiến công này. Mặc dù ông Tùng chưa bao giờ lên tiếng đòi lại sự thật, cũng chưa bao giờ ông nói mong muốn mình được phong anh hùng. Đức tính giản dị của anh bộ đội cụ Hồ vẫn khiến ông làm một người lính cống hiến trọn vẹn và an nhàn hưởng tuổi già bên con cháu.
Từ nhiều năm nay, do bị ảnh hưởng của bệnh tai biến, ông đã dần quên rất nhiều thứ, nhiều người. Nhưng đến nay, ở tuổi 92, hàng ngày mọi sinh hoạt phải nhờ người thân chăm lo, Chính ủy Bùi Văn Tùng vẫn cầm tờ báo Quân đội nhân dân để đọc như một thói quen. Thời gian của người anh hùng không còn nhiều. Có thể ông không cần. Nhưng trách nhiệm của chúng ta là phải bù đắp những gì còn thiếu sót, làm những việc chưa kịp làm. Cần phải phong Anh hùng cho Chính ủy Bùi Văn Tùng. Dư luận nhân dân và anh em cựu chiến binh xe tăng ngày ấy mong muốn điều đó. Những người lính trên chiếc xe tăng 390 ngày ấy giờ đã mất đi 1 người cũng tha thiết mong muốn điều đó.
Mong muốn thứ ba của tôi là ông Phạm Xuân Thệ nên xin lỗi lịch sử, xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân, xin lỗi những người đồng chí đồng đội của mình và xin lỗi ông Bùi Văn Tùng vì đã ăn gian và nhận vơ công trạng, làm thay đổi, sai lệch lịch sử.

Để ngày 30/4/75 ấy đi vào lịch sử mãi mãi là trang vàng chói lọi và hoàn bích, không một vết mờ. Để chúng ta không phải nuối tiếc vì những gì chưa kịp làm. Thời gian không mãi đợi chúng ta. Chiến tranh đã qua đi từ lâu rồi. Cần phải nhanh chóng hoàn thiện bộ lịch sử để chúng ta có thể khép lại những trang sử ấy và thênh thang bước sang những trang mới.
PV:- Xin cảm ơn ông!
Hải Nguyệt (thực hiện)

Cre. từ fbker Ngôi Sao Xanh.

Có thể là hình ảnh về đang đứng và ngoài trời
Bình luận
  • Minh Pham Hôm qua tôi cũng xem một video nói về 4 chàng lái xe tăng húc đổ cổng dinh độc lập trong khi xe của Bùi quang Thận đến trước nhưng chỉ đứng ở cổng phụ
    4 người ấy về làm nông dân phải đánh dậm , xúc bùn , lái xe lam chở khách . Tôi cảm thấy mắt mình rưng rưng . Họ cũng xưng là những người anh hùng trong lòng mình
    Thật buồn Thạch sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều
    • Khoi Quang Minh Pham tôi thì lại thấy bọn chúng về đi xúc k.ứt là chuẩn r, phù hợp với năng lực và độ ng.u của chúng nó?
    • Quyen Duong The Minh Pham không thấy nói đến thiếu tá công lũ đoàn 203
  • Khắc Thái Tuyệt vời
  • Cao Thi Hau Lịch sử phải đúng sự thật ! Ông Thệ với tư cách là người lính cụ Hồ hãy dũng cảm nhận lỗi và hãy nói lên sự thật. Ông Tùng xứng đáng được phong danh hiệu anh hùng QĐNDVN.
  • Trọng Thắng Trần Thằng bị bóc phốt cùng đồng bọn ,,, nay nhờ sự gian manh đó chúng đã leo lên làm quan to !
    Những người phơi lũ khốn nạn này ra ánh sáng dư luận và họ đã được khoác áo Nói xấu quan lãnh đạo , Bôi nhọ cái đít chảo... chưa ?
  • Viện Hóa Hcm Thông Đã đến thời điểm Giải Mã cuộc chiến chống Mỹ cứu nườc,Thống Nhất Non Sông 1956-1975 và Thân thế và Sự nghiệp của Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Non Sông Đất Việt nhân Ngày sinh lần thứ 131 (19/5/1890-19/5/2021)
  • Loan Nguyen Kim Đọc mà đau xót quá! Mong các nhà nghiên cứu sớm trả lại trung thực cho Lịch Sử. Những người có công cần được ghi nhận tôn vinh , người có tội phải bị xử lý thoả đáng_ Mốc son 30_4 _1975 là một trang sử chói lọi của Tổ Quốc Việt Nam_ đừng để những kẻ dối trá làm hoen ố ...
  • Phong Xuan Xe tăng 843 là 1 trong những xe tăng đầu tiên vào dinh Độc lập ngày 30/4/1975 và Bùi Quang Thận là người cắm cờ trên dinh ĐL là sự thật LS
  • Thanh Hong Le Xử ngay bằng kỷ luật quân đội...!
  • Trịnh Hải Sự thật lịch sử mãi mãi là chân lý, cho dù nó bị ai đó cố gắng bóp méo làm sai lệch sẽ đến lúc phải phơi bày và kẻ nhận vơ cướp công của người khác sẽ được muôn đời nguyền rủa!
  • Danh Tran Thời của sự giả dối , ich kỷ lên ngôi
  • Nguyễn Tân Đưa Thệ cho quân pháp xử lý.Sự thật đã được làm rõ từ2007 mà đến bây giờ vẫn : Nguyễn y Vân.Chuyện lạ thật.
  • Đỗ Tiến Dũng Tôi cũng là lính xe tăng trong Cd Hồ ChíMinh lịch sử.Tôi ko phủ nhận công trsng của ông Thệ thời điểm đó,nhưng công tội phải phân minh rõ ràng .Người tuy có công nhưng đã làm hoen ố hình ành anh bộ đội Cụ Hồ nên đề nghĩ Đảng ,nhà nước ,bộ quốc phòng và tổng cục chịnh trĩ QĐNDVN cần xử lý kỷ luật thật nghiêm với ông Thệ .Đeo quân hàm tướng có xứng đáng hsy ko?Hãy trả lĩch sử về đúng chỗ của Nó..Sai ta sửa cho đúng để mãi mãi con cháu muôn đời sau tôn vinh và tự hào .
  • Ve Vui Ui chao, nhơ nhuốc thật!.
  • Nguyen Van Phat Ở đây kg có sự nhầm lẫn gì cả, thực chất là cướp công, là ăn gian nói dối vì mục đích cá nhân hèn hạ.
    Lịch sử phải là sự thật và công bằng.
    Phải phong ông Tùng là ahllvt và lôi Lý Thông ra trừng trị.

    Có vậy nhân dân mới thỏa lòng.
    Những ai có trách nhiệm cao nhất hãy thực hiện ngay ước muốn này của nd, đừng cố tình lơ đi cho qua chuyện, bởi như vậy chính là tội ác.
  • Bùi Khải Bản chất ăn tục, nói phét, cướp công của những thằng cs là đây😂
  • Bùi Đại Hà The.moi.hieu.cau.noi.cúa
    .tt.nguyen.van.thieu....dung
    .nghe.cs.noi

    Hay.xem.cs.lam
  • Nguyễn Thái Bình Những cái ko phải của mình mà cứ cố vơ về mình, sớm muộn sẽ mất đi và nhận thêm nỗi ô nhục muôn đời. Ông Thệ nếu ko xin lỗi, thì mãi mãi bị dân nguyền rủa là lý thông, con cháu ông cũng bị nhục lây!
  • Đinh Vũ Thường Bài viết rất hay nhưng sai một chi tiết rất quan trọng: đó là cải cách ruộng đất năm 1956 chứ ko phải năm 1954.
  • Dung Quy Cho mình chia sẻ lên fac nhé.
  • Phạm Văn Hùng Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, một nửa sự thật không thể là sự thật. Một cấp dưới trình độ 7/10 mà viết được bản tuyên bố đầu hàng như vậy à. Một vị tướng mà đầy gian dối, không đáng kính trọng. Ông Tùng một người giỏi tiếng Pháp, ông nói chuyện được với nhà bado Đức và nhờ mấy ghi âm của nhà báo này. Tranh công thật xấu hổ. Ông Tùng thực sư là anh hùng trong mắt nhân dân là được, còn ông Thệ chẳng ai coi ra gì
  • Bui Nghia Thinh Thệ nên từ chức và xin lỗi đi!
  • Mai Vu Quang Không hiều nổi, xấu hổ qúa.
  • Khánh Hội Ông bà ta nói sai thì sửa chửa thì đẻ . Có bạn hơi nặng lời...những thằng cộng sản . Cũng nhờ có cộng sản sương gió nếm mật nằm gai đánh đuổi quâm xâm lược, ngụy quân ngụy quyền , mang lại niềm vui cuộc sống cơm . Người việt no áo ấm cho tổ quốc mình
  • Nguyencong Thuan Tướng như Thệ thật tệ!
  • Nguyễn Thị Kim Anh Sự thật không thể thay đổi, cần phải có hình thức kỷ luật với ô Thệ
  • Quang Khoa Bùi Luật nhân quả mà .
  • Trường Giang LIỀU MẠNG ĂN GIAN QUÊN ĐI XẤU HỔ, CƯỚP CÔNG TRẮNG TRỢN ...NÊN TỪ 1ĐẠI ÚY ĐẢ ĐƯỢC MANG MÁC ANH HÙNG VÀ CHUI LÊN TRUNG TƯỚNG..CƯƠP CÔNG LIỀU MẠNG THẾ MÀ KO XẤU HỔ À...
    ĐỀ NGHỊ TÍCH CỰC LÀM RỎ ĐỂ SỚM ĐƯA LẠI CÔNG CHO ÔNG TÙNG...THỰC THÀ QUÁ NÊN THUA THẰNG
     LIỀU MẠNG ,CƯỚP CÀN , NÓI DỐI....NÊN 1 TRUNG TÁ CHÍNH ỦY ...LẠI CHỈ LÊN ĐẠI TÁ...THẰNG ĐẠI ÚY NGANG NHIÊN LIỀU MẠNG CƯỚP CÔNG ĐỂ MANG MÁC AH VÀ MANG LON TRUNG TƯỚNG...TƯỚNG CƯỚP MỚI ĐÚNG ...
  • Xuân Mai Nhầm gì ?
  • Trần Thị Yên Sự thật luôn được phơi bầy ra ánh sáng..Còn gian dối sớm muộn cũng lòi đuôi gian( Như chuyện Lý Thông ,Thạch Sanh ) .Dẫu leo cao danh vọng cuối cùng luật nhân quả cũng xử lý công bằng.Một vị tướng mà 4,5 lần nói dối để có chức quyền danh vọng hỏi là gd được ai .Ông đã cướp công của người khác để tiến thân thì cũng lên trả lại danh vọng do giả dối mà có.
    • Trường Giang Trần Thị Yên BIẾT LÀ RỨA ..NHƯNG HẮN MANG MÁC AH MANG LON TRÚNG TƯỚNG ĂN DẠNH ..,ĂN TIỀN CỦA NN. ,ND BIẾT MẨY TRONG HÀNG CHỤC NĂM NAY MÀ VỊ TRÍ ĐÁNG LÀ CỦA ANH TÙNG ...AI ĐỜI ĐẠI ÚY LÊN VÙN VỤT TRÁCH RẰNG MẤY NGƯƠI KO LÊN TIẾNG KỊP THỜI SỚM CŨNG MAY DANG CÒN NHÂN CHỨNG SỐNG NÊN ĐỀ NGHỊ NHANH CHÔNG PHỤC HỒI CHO ÔNG TÙNG VÀO VỊ TRÍ XỨNG ĐANG CẢ DANH HIỆU AH VÀ CẤP, CHỨC
      ..KỶ LẠT THÍCH ĐÁNG VÀ LÔT DH VÀ CẤP CHƯC MẤY THẰNG CƯỚP CÔNG. TRỊ TỘI : CỐ TÌNH LÀM SAI LICH SỬ...BÊU MẶT MẤY THẰNG DÒNG HỌ LÝ THÔNG...
    • Trần Thị Yên Trường Giang Trước tôi dạy hs cứ theo ls giả ca ngợi Bùi Quang Thận lái xe tăng tiến vào dinh độc lập cắm cờ giải phóng.Sự nhầm lẫn thật đáng tiếc ,bốn người thực tế lái xe tăng vào dinh Độc lập đã có bằng chứng và nhân chứng cụ thể mà làm sao sự gian dối lại kéo dài cho mãi tới ngày nay.,( Đúng là người còng lưng làm cho người ngay lưng hưởng,) .Đành rằng người có công họ vô tư ko đòi lại ,nhưng những người ưa chuộng công bằng thì hết sức phẫn nộ.
  • Xuân Mai Ai tên Thệ vào đọc ngay bài này.
  • Tam Xuan
  • Le Trung Dung 2 hình anht dẫn đọ TT VNCH đều có 2 ông Tùng và ông Thệ
  • Nguyễn Hương Không còn gì để nói nữa sự thật đã được phơi bày
    Ông Hệ phải chụi hình thức kỷ luật thật nặng
    Vì đã cướp công của

    BÁC TÙNG
    • Tuấn Lưu Nguyễn Hương Cũng không chắc! Nếu ông ấy làm theo chỉ đạo mà người chỉ đạo thì cấp quá cao và lại đã quy tiên rồi thì ... thôi!!!
    • Nguyễn Hương Tuấn Lưu Vậy á anh
  • Đặng Khiên Ôi lịch sử ngày 30/4/1975 bị đổi trắng thay đen
    • Tran Anh Đặng Khiên lịch sử không đổi trắng thay đen, mà là con người vô đạo phải bị xét xử
  • Nguyễn Hữu Lâm Hồi bé đọc truyện Thạch sanh cứ nghĩ Lý Thông con bọ hung chui đống phân chỉ là chuyện cổ tích...nhưng tuổi thơ vẫn căm phẫn khinh miệt Lý Thông , thương Thạch Sanh ...thế mà đời nay trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc hào hùng và tiếp đó la Đất nưoc thống nhất mà lại có chuyện Cái trung tướng Xuân Thệ AHLLVT trắng trợn bẩn thỉu vô đức dám lừa dối Dân tộc ,lừa dối Đất nước ,lừa dối đồng đôi ,trà đạp lương tâm và đạo đức người Linh để cướp công đồng đội ,để bôi đen lịch sử... Thệ bẩn thỉu ,khốn nạn ...hơn Lý Thông , Lý Thông bị kiếp chui đống phân ,tội của Thệ còn quá Lý Thông . Lịch sử -Nhà nước -Nhân dân hãy đưa sự thật của lịch sử trả về lịch sử Tôn vinh xứng đáng Người có công : Đại tá Bùi Tùng và 4 chàng Dũng sĩ xe tăng 390 !
  • Trung Nguyen Phung 46 năm. Buồn thay cho cả ông Tùng và ông Thệ.
  • Nguyễn Sang Xuân Kim trong bọc lâu ngày cũng phải tòi ra .
    Không ai thay đổi được lịch sử và những thật
  • Nguyễn Sang Xuân Thấy kinh thật .chỉ cần phong tướng cho 1 con người không có đạo đức cách mạng thì sự nghiệp CM sẽ bị tổn thất khó mà lấy lại được.
    Mà mất nhiều công sức tiền của của nhân dân.
  • Nguyễn Sang Xuân Phải có mức án nghiêm túc cho Ông Thệ.
  • Lê Đình Đề nghị nc cứ liệu, làm sáng tỏ sự thật lịch sử.
  • Nguyễn Sang Xuân Sáng rồi đấy bạn : mất biết bao thời gian công sức để tìm ra sự thất .
    Vì một vị tướng dối trá.
    Tước tướng ,tước luôn AH LLvT.
    Xem thêm
  • Huy Khánh Nguyễn Anh Phạm Xuân Thệ nên xin lỗi Anh Bùi Văn Tùng và tự mình xin trả lại quân hàm Trung tướng và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhà nước!? Việc còn lại do Ban thi đua khen thưởng TW căn cứ vào các tài liệu lịch sử có thật về trưa ngày 30/04/1975 mà đề nghị Chủ Tịch Nước đương nhiệm phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và đặc cách phong hàm Trung tướng cho Ông Bùi Văn Tùng!?
    • Tuấn Lưu Huy Khánh Nguyễn Tôi thì đang nghĩ cả hai ông đều được chỉ đạo cả! Bây giờ người chỉ đạo đã mất nên ...!! Dẫu sao thì sự thật sáng tỏ là được!!
  • Gạo Sạch Thuyên Doan Mấy bác trong 2 xe tăng húc cổng dinh độc lập hàng chục năm sau cũng mới đc làm rõ cho dù các bác có đi làm xe ôm, cắt tóc các bác nói cũng ko có gì lớn đều là đồng đội cả
  • Thanh Ha Thằng dương văn minh bị dí súng vào người, bắt đọc bản tuyên bố viết sẵn thì nghĩa là nó bị cưỡng ép, và ko phải nó đọc thứ chính nó muốn viết ra. Cũng có nghĩa là nó bị cướp quyền chứ ko phải nó tự nguyện nhượng quyền. Mà dù thế nào thì nó cũng ko phải là tổng thống hợp hiến, vì dân ko bầu nó lên. Vì khi tổng thống Thiệu từ chức, phó tổng thống hương kế nhiệm. Khi phó tổng thống hương kế nhiệm ko đảm trách được mà từ chức thì chủ tịch Quốc hội mới xứng đáng lên vị trí tổng thống vì nhiệm kỳ ông Thiệu đang dang dở. Nếu chủ tịch Quốc hội cũng từ chức tổng thống thì quốc hội ko có quyền họp bầu thằng dương văn minh làm tổng thống như thế, mà phải bầu cử lại, và dân bầu nó thì nó mới được làm tổng thống. Quả nhiên, nó nhậm chức tổng thống có hai ngày là nó bán đứng quốc gia cho giặc. Thằng khốn kiếp.
    • Hà Thanh Tân Thanh Ha bạn vứt văn hóa vào thứ nhất DVMinh là tiền nhân lớn tuổi đả chết
      DVMinh là một đại tướng một người có văn hóa cao. Ngày xưa muốn học sỷ quan là phải có bằng tú tài còn bạn thì sao
      Nhà nước ta công nhận ông Minh có công trong viêc kết thúc chiên tranh

      Mình bình luận phải văn hóa và tôn trọng tiền nhân..bạn ạ
    • Thanh Ha Thằng vô lại dương văn minh có thằng em là cộng sản dương văn nhật nên nó thông đồng với cộng sản bán đứng VNCH. Nó leo lên tướng là do nó chuyên đi đảo chính, lợi dụng ông Diệm, rồi hại chết ông Diệm. Tướng VNCH có tướng trung, có tướng gian, có tướng Việt gian nằm vùng, chỉ có thằng ngu mới thờ thằng tướng gian, tướng bán nước, tướng việt cộng nằm vùng. Dẹp trò đạo đức giả đi. VNCH bị xâm lược chính tại lũ đạo đức giả và đớn hèn đó.
  • Suong Nguyenvan Người ta chỉ làm lên lịch sử. không bao giở làm lại được lịch sử .sai thì sữa cho đúng với bản chất của sự thật không những cho con cháu hôm nay mà cho muôn đời sau.1 đại úy mà 5 lần gian dối để được phong trưng tướng v được phòng dành hiệu AHLLVT chuyện như đùa mà có thật , vì nó không có v đúng với bản chất bộ độ Cụ Hồ.cần phải phải có hình thức sử lý nghiêm , kg phải công của mình cũng nhận làm sai lậch lỉch sử v gây mất niêm tin
  • Vương Hồng Trường Cám ơn đạo diễn NSUT Phạm Việt Tùng đã nêu cao trách nhiệm nghề nghiệp cùng bản lĩnh vững vàng kiên quyết làm sáng tỏ một sự thật rất buồn của qđ2 nói riêng, của qđ và rộng hơn là của cả dân tộc. Thiết nghĩ, các cơ quan hữu trách cần có việc làm cấp thiết để sửa sai ngay (muộn còn hơn ko). Đồng thời cũng phải xử lí đến nơi đến chốn những ai đã cố tình làm sai lệch, ăn gian lừa dối nhân dân và nhân loại.
  • Lê Hải Kỳ Dối trá là bản chất rồi ạ
  • Quang Quangnguyen Có điều kỳ lạ chút , vậy sao ngay từ ban đầu khi ô thệ nói là chính ô ấy viết , vậy sao ô tùng lại không lên tiếng ngay thì có phải hay biết chừng nào , mà để cho phóng viên điều tra ,lần mò , đến giờ mới lòi ra , sét ra thì cũng chẳng có gì là quan trọng lắm , cho dù ai là làm việc đó thì cũng là việc cần có lúc bấy giờ , còn lịch sử nó quan trọng là ngay lúc bấy giờ có được như vầy , để nhanh chóng đáp ứng cho công việc hiện tại , trừ khi bản viết đó là của , ( nước ngoài) thì hãy nên tranh cãi , giờ bới bèo ra bọ , giỡ búi long bong ra thì chỉ để cho phía bên kia họ ( cười) cho mà thôi ...
  • Chinh Huynh Cảm ơn nhà báo có tâm đức , đi tìm sự thật sau 46 năm , nhân dân luôn tôn kính Bác Bùi Văn Tùng là đại Anh Hùng, ông Thệ nên xin lỗi để lòng mình thanh thản hơn!
  • Phạm Thiện Ngôn Cảm ơn nhà báo, cho độc giả phấn chấn thêm niềm tin của công lý vào lịch sử.
  • Van Suu Le Theo tôi một sĩ quan không bao giờ được nói dối. Ai soạn thảo văn bản cũng được nhưng phải có trình độ và điều kiện ngang tầm lúc đó để bắt Dương Văn Minh đầu hàng giảm bớt tổn thất. Đây là công lao của toàn dân tộc. Người soạn thảo văn bản là được uỷ thác mà thôi. Tại sao lại có chuyện này nhỉ. Ai đúng, ai sai trả lời sự thật đi và nhận lổi nếu thấy mình ko đúng.
  • Gạo Sạch Thuyên Doan Mà như vậy thì bác Tùng cũng có trách nhiệm hay bác cũng làm như các bác trên xe tăng 390 cứ im lặng....
  • Thận Trần Bạn Hải Nguyệt đưa thông tin này về bộ phim Tư liệu của Nhà Đạo diễn, Nhà báo Phạm Việt Tùng...về Trưa 30/4 đã tập hợp đấy đủ các tài liệu, và nhân chứng, đặc biệt là có các minh chứng, đúng sự thật là sự thật, Ông Bùi Văn Tùng người có công lớn trong thời khắc lịch sử trưa ngày 30/4/1975..và kíp Xe Tăng 390 xứng danh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
  • Phạm Hạnh Hình như ông này là Quê Thái Bình?
  • Vunhocphanh Vu Cảm ơn NSUT nhà báo chiến trường, đạo diễn Phạm Việt Tùng. Bao người vẫn mong, chờ đón ngày sự thật lịch sử trở lại. Thích nhất : "ông Thệ có thể nhầm lẫn nhưng chúng ta không thể để lịch sử nhầm lẫn theo ông Thệ. Ông Thệ có thể nói dối nhưng lịch sử dân tộc thì không thể gian dối theo."
    Tuy nhiên đoạn nói về vai trò của đơn vị xe tăng và đơn vị bộ binh thì không hẳn vậy. Trong tình huống chiến dịch cụ thể này, lữ đoàn XT203 được giao là nòng cốt của lực lượng thọc sâu chiến dịch, có bộ binh (eBB66/304, tiểu đoàn 18...) đi cùng... lữ đoàn XT203 đương nhiên có vai trò quyết định. Còn xét về nghệ thuật quân sự thì tác chiến binh chủng hợp thành có người chỉ huy và cơ quan binh chủng hợp thành, các quân binh chủng thực hiện theo quyết tâm, kế hoạch tác chiến và hiệp đồng thống nhất. Không phải do đơn vị xe tăng chỉ huy và quyết định.
  • Nguyễn Văn Thư Bài bình luận về sự thật của Bác Bùi Vân Từng đã làm cả dân tộc Việt Nam thấy được những người cùng ở thời điểm tiến vào dinh Độc lập của chính quyền Sài Gòn lúc 10h30/ 4/1975 thật sự xứng đáng là CCB VN chúng em chúc mừng Bác là tấm gương soi sáng cho thế hệ con cháu sau này chúc gia đình Bác luôn mk vv HP nhé
  • Bach Vu Những con người trí thức bao giờ cũng trong sáng!Cám ơn nhà báo đã phanh phui sưn thật
  • Thanhh Dinhh Van Phóng viên Phạm v Tùng vào Dinh tổng thống Ngụy ngày 01/5- 1975 thì chỉ còn khung nhà của phủ tổng thống thì làm sao biết được những nguy hiểm khi lực lượng bộ binh trung đoàn 66 Sư đoàn 304 bước lẻn sảnh của toà nhà Dinh độc lập ,mà ông Bùi Tùng cũng vẫn vào sau khi không còn tiếng súng thì anh hùng gì chứ mà vãn hy vọng được bơm vá thông tin tự sáng tác để được nhà nước phong anh hùng ,trong chiến tranh cán bộ quân sự là gần lính nhất còn mấy ông sỹ quan chính trị toàn ở phía sau đội hình chiến đấu làm công tác tư tưởng thôi (sao không đề nghị những chiến sỹ sau cuộc chiến về cát tóc,chạy xe ôm ,đánh giậm là anh hùng đi để đén nỗi ông Phượng cắt tóc ở Sơn tây không đủ tiền 100 ,triệu để mổ tim nên đã không qua được sự nghiệt ngã
    • Son Phan Thanhh Dinhh Van anh k biết thì im lặng đi, hồi xưa ng chỉ huy với chính ủy đều là chỉ huy cả(chế độ 2 ng chỉ huy đấy), khi đánh nhau thì mỗi ng phụ trách một hướng chứ k phải chính trị là ở phía sau đâu, k biết thì đừng nói kẻo ng ta cười cho😂
  • An Vinh Nguyen Thi CẢm ơn nhà báo sự thật lịch sử phải luôn được tôn trọng
  • Thái Bảo Long http://congan.com.vn/.../hoi-uc-cua-cuu-chien-binh-bat...
    Vẫn có những bài báo chính thống chưa chịu cập nhật sự thật. Bài mới đăng cách đây 2 ngày
  • Thom Nguyen Nhân chứng ông Bùi Tùng vẫn còn sống . Tại sao cứ phải tranh cãi nhiều vậy . Xuân Thệ vẫn được công nhận là anh hùng lực lượng vũ trang nd . Tại sao các bạn không làm rõ điều này ?????
  • Love Hoàng Kể ra Thệ cũng anh hùng
    Nhưng mà Bùi Tùng mới xứng ghi danh
  • Hiep Dao Phải xử lý ngay và dứt điểm vụ này, trắng đen rõ ràng. Một lần, công kbai và chấm hết.
  • Phạm Văn Lục Ông Thệ tự sổ toẹt cái danh dự của hàm trung tướng và danh hiệu AHLLVT. Hành xử bẩn thỉu và lố bịch. Đang ngời ngời mà lại trở thành Lý Thông. Nhân cách kém. Ý thức kỷ luật quân đội kém. Cướp công và xúc phạm đến cấp trên của mình. Tôi khinh bỉ. Đề nghị lịch sử phải viết lại đoạn này. Trong trái tim tôi, trung tá Bùi Tùng đã là Anh Hùng đúng nghĩa rồi.
  • Bùi Sỹ Căn Theo tôi Nhà nước phong tặng AHLLVT cho ông Bùi Văn Tùng và phong hàm Tướng cho ông .còn kẻ nhận vơ ăn gian lịch sử phải tước danh hiệu AHLLVT và phải kỷ luật vì một ông tướng dám mạo nhận thành tích và bôi sấu QĐNDVN
  • Khieu Linh Chuyện đã rõ nhưng chưa được xác quyết. Theo kịch bản cổ tích nếu ông Thệ không bị sét đánh chết và biến thành bọ hung thì hẳn là còn có 1 điều gì đó vẫn ẩn khuất các bác ạ
  • Lê Giáp Tôi là lính tăng sau 1975 có nghe chuyện này từ những năm sau đó, nhưng k tham gia nên chỉ biết vậy! Hy vọng cơ quan chức năng xác minh chính xác để người có công đc hưởng và lịch sử vẻ vang k bị dối lừa!
  • Thiet Hoang Ko làm thì thôi, nhận vơ làm hỏng hết cả lịch sử nước nhà, nguy hiểm hiểm quá anh Lý Thệ a, người nước ngoài cười cho thối mũi
  • Minh Hoàn CC CP Những tranh cãi kéo dài mấy chục năm chưa dứt quanh việc này. Xe tăng 843 húc đầu tiên nhưng húc vào cổng phụ nên bị kẹt. Xe 390 đi sau lái vào cổng chính húc đổ cổng tiến vào sân, trên xe có lính bộ binh e66 f304. Ông Thận C trưởng ngồi xe 843 bị kẹt nhảy xuống chạy vào cắm cờ, điều này ko ai tranh cãi. Ông Thệ e phó e66 vào tiếp quản, ông Tùng vào sau vì ko ngồi xe tăng, ông là chỉ huy chính trị của lữ tăng 203 nên đi sau. Ông Thệ thảo lời kêu gọi trước nhưng khi ông Tùng vào dinh thì ông ấy cao hơn ông Thệ 2 cấp lại là lãnh đạo chính trị nên ông ấy chỉnh sửa bản nháp của ông Thệ hoặc ông ấy tự viết ra để ông DVM đọc. Ông Thệ cũng ko phải nhận vơ nhưng nguyên tắc chỉ huy trong QĐ thì ông Tùng là chỉ huy cao cấp nhất lúc đó nên mọi việc đều do ông Tùng quyết, ông Thệ cấp dưới phải chấp hành. Đến buổi chiều khi mọi việc xong thì thủ trưởng các đơn vị có cấp chức cao hơn mới vào dinh. Chính vì những lấn cấn đó mà lâu nay ông Tùng cũng im lặng ko có ý kiến gì. Dù là ai làm việc gì trong thời khắc đó đều ki thể lựa chọn trước, vì vậy tôi kính trọng tất cả những người đã làm nên lịch sử của dân tộc, còn việc ai làm gì trong thời khắc đó chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi.
    • Khieu Linh Minh Hoàn CC CP mọi chuyện đã quá rõ mà vẫn nói thế này sao.
    • Hồ Bá Thâm Bản viết tay bằng giấy ở quân đoàn 2 là chữ ông Tùng sao lại bảo ông Tùng sửa bản ông Thệ được. Đạo diễn PVT đã chứng minh thuyết phục.
  • Ngô Quang Minh Cảm ơn tâm huyết của nhà báo ưu tú Phạm Việt Tùng và đồng sự, lịch sử chân chính phải được ghi nhận, những sự dối trá phải được loại bỏ. Việc gian dối của ông Thệ là một nỗi nhục của một sỹ quan QĐ VN anh hùng , cần bị trừng trị.
  • Thế Nhân Phạm Sai phải sửa.đề nghị tước danh hiệu anh hùng của thệ và thận.phong danh hiệu...cho ông tùng và các anh xe tăng 390
  • Lê Vinh Quốc Cảm ơn đạo diễn Phạm Việt Tùng đã khôi phục sự kiện lịch sử đúng sự thật, bác bỏ những kẻ dối trá nhận vơ công lao về mình.
  • Duong Le Quy Cảm phục chú Tùng vẫn quyết tâm đưa sự thật ra ánh sáng trong suốt gần nửa thế kỷ qua, từ ngày chú còn đến nhà tâm sự với bố cháu và cháu ngồi bên cạnh hóng chuyện.
  • Tich Giang Tôi muốn tác giả bài viết không viết là ông Thệ nhầm lẫn mà viết rõ là ông Thệ gian dối...
  • Anh Bui Thật thú vị.
  • Lê Hiếu Tử Vẫn còn chi tiết nói dối của Bùi Văn Tùng. Thời khắc cực kỳ căng thẳng đó ở khu vực dinh Độc Lập, không thể có bất cứ một người ,, Tây, mũi lõ,, dám lảng vảng trước hàng trăm họng súng đang hừng hực căm thù và thế chiến thắng. Họ sẽ bị nghi ngXem thêm
  • Thế Thành Lý xuân Tệ
  • Luong Nguyen Cả hàng tỷ chuyện che dấu , công thì giành , thất bại thì bưng bít .
  • Nguyễn Viết Thanh Sau 30/04 ngay cả kẻ thắng người ta đã biết chúng ta đã bị lừa, chúng ta mới được giải phóng
  • Ngọc Huỳnh Lê Lâu nay đã nghe nhiều về điều này,nhưng bài nay mới dám vạch mặt chỉ tên rõ ràng.
    Hy vọng sớm được xem bộ phim này và đọc những trang sử đúng với sự thật.
  • Khoa Trần Có mỗi cái chuyện ấy ,cãi nhau mãi...
  • Kim Long Tôi lấy làm tiếc cho những ai ko chịu nhận ra sự thật, hãy dũng cảm lên... Xin lỗi thì nhân dân lưỡng thứ...
  • Nguyễn Ngọc Thống Nếu thế hệ này không làm sáng tỏ được những uẩn khúc thuộc thời đại mình thì có tội với lịch sử. Sự thật cần làm sáng tỏ....
  • Hưng Nguyễn Đăng Trời sinh ra cái cuốc.
  • Anh Dao Hoang XIN CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, PHÓNG VIÊN , NHÂN CHỨNG ĐÃ ĐIỀU TRA LÀM RÕ CHÂN LÝ SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ !
    Về cá nhân tôi xin ghi lại những ký ức còn nhớ của tôi :
    1. NHỮNG tháng3. 4, 5 năm 1975 khi chúng tôi đang học năm thứ 3 tại LIÊN XÔ ! Mọi thông tin nón
    g hổi từng ngày được đài báo TV Liên xô cập nhật liên tục chính xác ! Nhất là báo SỰ THẬT ( ПРАВДА) , TÔI nhớ Báo Sự thật cũng ghi rõ Ông Bùi Văn Tùng ...Và sau này cấc báo NHÂN DÂN ...từ VN giwir sang ( thường là sau 15_20:ngày gửi sang đều tả tường thuật rõ hơn mà : XIN TÁC GIẢ CÓ THỂ K.TRA TẠI KHO LƯU TRỮ ..) TÔI NGHĨ ĐÓ LÀ NHỮNG BÀI VIẾT NÓNG HỔI ĐÚNG SỰ THẬT CỦA CÁC PHÓNG VIÊN NGAY TẠI DINH ĐỘC LẬP ! Hổi đó ko ai nỡ và không ai dám tranh công như P.X T đâu ! Họ trong sáng lắm ! Và các Chiến sỹ Cán bộ cũng không bao giờ tính đến lưu danh ...
    2. VỀ ANH TRẦN GIA THÁI : Nói thực tôi kính phục anh , tuy quên biết sơ sơ từ những năm 80 :
    2.1Khi chúng tôi còn trẻ lând việc tại DN : ANH Thái cùng một số Phóng viên đã đến nhiều lần , chúng tôi thấy Trần Gia Thái là người CẨN THẬN TỶ MỶ , CỤ THỂ khi làm việc và phỏng vấn chúng tôi , dù việc nhỏ Anh cũng muốn xem cụ thể ! Có những việc anh ấy muốn cùng Công Nhân làm thử để hiểu rõ công việc ! Chúng tôi rất quý mến anh và các cộng sự của anh.
    Sau này anh là TGĐ ĐÀI TRUYỀN HÌNH HN thì chúng tôi ít đc gặp nữa NHỪN chúng tôi thời kỳ đó rất thích xem TV HÀ NỘI vì thấy hay hơn,, ,
    2.2 Khi anh Thái cùng các coinfj sự của anh đã điều tra tìm hiểu và trả lại sự thật cho 5 chiến sỹ và Xe tăng đầu tiên vào Dinh độc lập ! Chúng tôi cùng vui chung và tin ngay ! Sau đó SỰ THẬT NAY ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH CÔNG NHẬN VÀ HÀNG NĂM ..
    2.3 Và Khi biết anh cùng CÁC ANH đã tìm ra sự dối trá giả mạo LÝ THÔNG của P.X.Tệ và trả lại sự thật lịch sử thì chúng tôi rất mừng
  • Phạm Ngọc Thao Bài viết rất tuyệt vời !
    Rats mong những người có trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Quán đội hãy dũng cảm trả lại SỰ THẬT cho Lịch sử, trả lại công bằng cho những người làm nên Lịch sử như Chính ủy Bùi Văn Tùng và 4 người lính xe tăng 390 cũng như bao nhiêu người khác,sự thật lịch sử khắc !
  • Tran Cong Nghiep Chuyện mới đây mà còn vậy thì chuyện Lê Lợi, Quang Trung tin được sao?
  • Son Nguyên The Người soạn thảo lời đầu hàng , ko lẽ thời điểm đó ko ai biết à, soạn thảo kiểu buôn thuốc phiện à ?
  • Trọng Bình Cảm ơn tác giả. Xin được chia sẻ.
  • Khoat Le Nếu những điều nhà báo nêu là sự thật thì :.

    1- Hãy ghi nhận và tuyên dương công trạng của ông Tùng và đồng đội của ông một cách xứng đáng .
    Xem thêm
  • Nguyen Van Trong Không nhớ năm nào , nhưng đã có tài liệu công bố : Người soạn văn bản đàu hàng cho Dương văn Minh là Chính ủy lữ đoàn ( tôi không nhớ tên và đơn vị của Chính ủy đăng trên các tài liệu ấy) . Chúng tôi còn bình phẩm , ca ngợi : Chỉ có trình độ chính trị cỡ Chính ủy như ông , mới thảo được một văn bản không dài mà đủ ý hệ trọng tầm văn bản lịch sử như vậy . Nhiều tài liệu còn nói thêm : Khi quân ta vào phòng Tổng thống , toàn bộ nội các Dương v Minh đã ngồi chỉnh tề ... ông nói : "Chúng tôi đẫ chờ các ông vào để bàn giao..." .Vị Chính ủy nói : Các ông không còn gì để bàn giao , chỉ có sự đầu hàng vô điều kiện .Sau đó vị bộ trưởng ( kinh tế?) có nói : còn có cái bàn giao , ví dụ 15 tấn vàng , tài liệu thăm dò dầu khí , hệ thống kho tàng bí mật , ...cần cho chính thể mới ...Đại loại như vậy , Tức là đã công bố công khai người đứng đầu tiếp nhận đầu hàng , thảo văn bản đầu hàng cho ông Minh , dẫn đến Đài PT ...là Chính ủy . Bộ phim thì chưa được xem ...Cũng mong nhà nước chính thức đính chính lại nếu điều gì cần đính chính và phong anh hùng cho những nhân vật có công đã để lại dấu ấn thời khắc LS hào hùng. Cắm ơn ông Hồng Thủy đã sưu tâm và đăng lại bài báo
    • Huu Tri Phan Nguyen Van Trong : bộ phim đó tôi đã chia xẻ trên Facebook bạn có thể xem nó trên Youtube kênh ktv1 với tên sự thật về trưa 30/4 ai đã soạn thảo văn bản đầu hàng của Dương Văn Minh
    • Nguyen Van Trong Huu Tri Phan Ý tôi cũng muốn góp thêm là : Người đích thị thảo văn bản đầu hàng cho TT DVM , đã được xác nhận và công bố cách đây cũng đã lâu , và sự kiện ấy có đăng kèm theo vài tình tiết khác như tôi viết lại ở trên
  • Nguyen Kim Thanh Trang Do nè chị !!!
  • Nguyễn Thu Dễ nối gót LML lắm
  • Ngô Thành Trung Những thằng Lí Thông ăn cắp lịch sử phải phơi mặt ra cho làng, nước phỉ nhổ!
  • H Trưng Vương Xin được chia sẻ, cảm ơn!
  • Ngọc Nhi Lại Lý Thông cướp công Thạch Sanh rồi
  • Pvd Phan Sự cám dỗ của danh vọng
  • Ngô Kiên Cháu cảm ơn tác giả !
  • Khúc Thế Độ Đúng là Phạm Xuân Thệ (Tệ)!
  • Ha Pham Câu gọi là " Những kẻ giẫm đạp lên nhau , để ăn mày lịch sử "
  • Vinh Tran Ngoc Thệ! Hãy tự thú nhận và trả lại tất cả những danh hiệu đc phong tặng. Bổng lộc, quan tước đã được hưởng nhờ sự dối trá ko thèm đòi lại.
  • Huy Hoang Nguyen Chưa chuẩn đâu nhé. Các bạn đã xem bài của các phóng viên Pháp và hãng AP chưa..??? Họ mới là nhà báo chiến trường chân chính không hề giống nhà báo Tây Đức Boris không chụp và ghi lại được 1 bức ảnh và 1 đoạn phim nào o trong Đình ĐL trưa 30-4. May mắn nhất là được quân giải phóng (e66) mượn máy ghi ấm của ông ta để thu âm lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của DVM.( vì máy của e66 hỏng do rối băng..)Thế mà...
    Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản
  • Huy Hoang Nguyen Trên đây mới là tạp chí của pháp và ảnh của các phóng viên quốc tế chụp tại Dinh trưa 30-4-75 mà ít người biết đến.( Các bạn xem có đúng là ảnh thật hay ảnh tự tạo do các bạn xe tăng nói không?... Theo như ông báo Tây Đức khẳng định” chỉ có 1 mình ông là nhà báo duy nhất có mặt tại dinh” lúc này???... mà chỉ có duy nhất 1 bức ảnh được Nguyên nhà báo tiến sĩ Hà Huy Đỉnh Chụp cho đứng cùng ông Bùi Tùng ở sân Đình
  • Thongpy Nguyen Có hình ảnh và âm thanh khi phát thanh, dối trá sẽ bị phanh phui thôi
  • Duc Bui Minh Bài báo làm rõ sự thật lịch sử về sự kiện 30 4 là căn cứ khoa học cần được trân trọng ,những kẻ lừa bịp lịch sử cân đưa ra ánh sáng để nhân dân đều biết không nên lập lờ như lâu nay được !
  • Trần Luyến Còn nhiều điều bị che giấu, nửa bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, nửa sự thật không là sự thật.
  • Vu Ngoc Đềm Rất xứng tầm với lịch sử, xứng đáng là AHLLVT
  • Hữu Nguyễn Những người nghiên cứu lịch sử Viện lịch sử quân đội phải chịu trách nhiệm chính trong sự kiện này
  • Sơn Ngô Xuân Tranh công buồn quá tướng ơi
  • Nguyen Van Cuong để ngày 30/4/75 ấy mãi đi vào lịch sử và là một trang kết thúc cuộc nội chiến đã xảy ra trong suốt mấy chục năm trời với bao nhiêu sinh mạng người dân việt binh lính việt của cả hai phía vậy có phải là trang vàng hay không hay là trang gì thì hãy bình tâm suy xét để hoàn thiện bộ lịch sử góc độ nhìn nhận của tôi đây là giai đoạn bi thảm của dân tộc việt nam và chúng ta không bao giờ được phép quên và không bao giờ muốn nó xảy ra một lần nữa
  • Lê Thắng Chỉ có ng trong cuộc mói hiểu mong sự thạt đc sáng tỏ
  • Cuong Hoang Ngoc tưởng tướng gì hóa ra là tướng cướp,loại cơ hội,chanh công,đổ lỗi không phải nhân cách của người lính ,cách xử tốt nhất là tước quân tịch để giữ nghiêm kỷ luật qđ.
  • Long Hoàng Thế mới biết chuyện lý thông và thạch sanh là có thật nhỉ. Mong sự thật sáng tỏ. Trả lại sự thật cho sự thật
  • Nguyễn Xuân Thiện Người xưa đã làm chuyện Thạch Sanh để răn đe. Đừng nghĩ thời hiện đại làm gì có Thiên Lôi mà phải sợ, Phạm Xuân Thệ không xin lỗi thì để mối nhục muôn đời cho con cháu ông ta.
  • Dương Đăng Hải tác giả viết ông thệ trả lời là khi đưa ông minh đến đài phát thanh để đọc tuyên bố đầu hàng,30 p sau ông tùng mới đến,vậy thì câu chúng tôi đã bàn nhau lại càng sai.đây lần nói dối thứ sáu.để leo đc lên chức quân đoàn trưởng quân đoàn 2 biết còn bao nhiêu sĩ quan trong tay ông cũng đc ông nâng đỡ bao che để lên chức.
  • Hien Nguyen Khac Nhục quá tướng ơi.
  • Thoai Tran Thời xưa chuyên Thạch Sanh - Lý Thông chỉ là câu chuyện ông cha ta hư cấu , không có thật để lên án những kẻ tranh công .
    Còn thời nay thì nhân vật Lý Thông là có thật 100% bằng xương , bằng thịt , có tên tuổi , chức tước , danh hiệu đầy mình . Nỗi nhục này sẽ đi vào lịch sử . RẰNG :
    “ TRĂM NĂM BIA ĐÁ CŨNG MÒN

    NGÀN NĂM BIA MIỆNG VẪN CÒN TRƠ TRƠ “ .
  • Trần Hồng Vân Sai thì phải sửa .
    Nhà nước cần công tâm , nhanh chóng khen thưởng những người có công với cách mạng với tổ quốc
  • Nguyen Thanh Binh Tướng mà đi cướp công đồng đội cấp trên của mình . Nếu có đk nó sẵn sàng bán nước
    • Trần Đức Luận Nguyen Thanh Binh bình tĩnh nào, chưa thấy ông nào kêu bị cướp công cả, chỉ thấy những người viết được báo và những người viết báo kêu ca, phàn nàn thôi!
    • Nguyen Thanh Binh Trần Đức Luận Mình theo dõi chuyện này khá lâu rồi . Năm nào đến ngày báo chí và công luận nhắc đến rất nhiều kể cả những người có vai vế trong xh . Chỉ có ông Thệ và cấp trên ...thì ởm ờ
  • Phạm Hiếu Chung Để khỏi thất lạc và sự thật về con người và những di tích dấu ấn về lịch sử đúng người đúng sự việc qua bài viết này xin cảm ơn TG cùng những người thực hiện
    Nhưng tôi đọc bài viết tôi lại cứ liên tưởng mình đang sống ở thời điểm bằng giả bằng thật nà
    Xem thêm
  • Hanh Le Càng đọc càng thấy Lý thông Thệ tệ hại đến mức nào ? Băm!!!
  • CHÂU VĂN Có thể là Thệ có người chống lưng nên mới làm được việc này? Đã đến lúc Thệ phải công khai xin lỗi và cấp trên của Thệ phải xử lý tên Lý Thông này.
  • Trần Văn Thuận Kẻ cơ hội sẽ sớm được lật tẩy, chính hắn đã tự vấy "cưt" lên mặt mình và gián tiếp làm ô danh QĐ, khốn nạn tên "lý thông"?
  • Đỗ Thiên Hoàng Dù gì thì nhất thiết phải làm sáng tỏ, trả lại đúng sự thật ls. Nếu anh Thệ sai thì nên xin lỗi, trả lại cái cầu vai cấp tướng anh đang đeo. Chiến công không phải cá nhân làm ra, mà là của cả 1 tập thể, một dân tộc, người sai chỉ là 1 cá nhân.
    QĐND VN anh hùng, Dân tộc VN anh hùng.
  • Lap Bp Cần phải làm việc với VTV để bộ phim được phát chính thức trên đài Truyền hình quốc gia chứ ko phải chỉ phát qua youtube.
  • Hong Son Pham Một mình ông Thệ không thể lừa bịp việc lớn như vậy, phải có cả ô dù cấp rất cao bảo kê vì lý do nào đó. Rất mong những người không quản ngại gian khó như ekip làm phim này tiếp tục tìm hiểu và đưa ra công luận.
  • Nguyễn Hà Nghi Sao mà NHỤC vậy?
  • Nguyễn Văn Xin cảm ơn tác giả !
  • Lê Hải Châu Bài viết thật tuyệt vời. Nội dung rất đầy đủ, logic, chặt chẽ và mục đích rât nhân văn. Chính ông Bùi Văn Tùng mới thực sự là người anh hùng trong khoảng khắc trưa 30/4/1975 lịch sử tại dinh thống nhất. Là một người lính của QĐ 2, chúng tôi rất ngưỡng Xem thêm
  • Thiên Đức Luu Mong muốn tước quân hàm tướng, tươi chức TƯ lênh quân đoàn của ông Thệ.
    Xấu quá.
    Đạo đức ấy của ông1 chắc "giết nhâm" thủ trưởng để thăng tiến.
    Xem thêm
  • Vietluu Tran Vietluu Thật xấu hổ cho 1 con người mang danh AHLl vũ trang 1 sĩ quan cao câp . may mà giữa sg ban ngày chứ ở trong rừng ban đêm nó sẽ thủ tiêu đồng đội
  • Nguyễn Thúy Lê Sai phải sửa để cho lịch sử được chuẩn với ý nghĩa của lichn sử .Nên mọi việc đều do các cấp có thẩm quyền vào cuộc khi chưa muộn .Cám ơn tác giả đã bỏ công sức thời gian để tìm ra chân lý thật để trả lại điều cần thiết cho lịch sử vì lịch sử phải là thật .Mình là con của bộ đội và bố mình hy sinh vào mùa xuân 1975 .Mình tôn trọng lịch sử và điều sự thật ko thích những gì ko đúng dựng nên.
  • Nhuong Hoang Tranh công đổ tội ở số ít cán bộ trong đảng vẫn còn, đảng cần loại bỏ số cán bộ này để đảng trong sạch. Lịch sử cần trung thực dân mới tin.
  • Phan Phan Lâm Hắn leo lên đươc là nhờ dối trá
  • Trần Tráng Sợ thật... Không mà nói có 😂😂😂
  • Nguyễn Bá Đình Viện lịch sử QĐ, cao hơn nữa là bộ QP , cao lên nơi cao nhất là Nhà nước CHXHCNVN nên làm rõ , trả ̉lại công bằng , cho ô Tùng, cho xã hội
  • Nguyễn Ngọc Thuân Bút tích của ông Bùi Tùng !
  • Thành Phong Nguyễn Đây đúng là Phạm Tệ!
    Một Lý Thông giữa Đời Thường!
    Nếu còn Sống thì hãy mau 
    Xem thêm
  • Tạ Ngọc Hà Tổng cục chính trị nói gì về việc Phận Xuân Thệ nhận xằng, cướp công người khác để dần leo lên cấp cao?
  • Mậu Nguyễn Văn Thời nào cũng có ( Lý thông ! Thạch sanh )
    Cám ơn Bạn đã đưa sự việc đúng với lịch sử !
  • Hoàng Ngọc Vỵ Bài viết thật đầy đủ có lý và sự thật tôi mong các cấp có thẩm quyền, đảng và nhà nước xác định lại nếu đúng như bài viết phải lên tiếng, sửa sai ngay và nghiên cứu phong tặng anh hùng lực lương vũ trang cho trung tá Bùi văn Tùng, vì ông thật xứng đáng mà bao nhiêu năm bị một người là trung tướng cướp công của ông thật đáng hổ thẹn
  • Văn Khắc Chung Trời cao sẽ có Mắt...
  • Quoc Tien Dang Sự thật và chân lý không bao giờ có gì phủ nhận được...
  • Văn Công Việt Như vậy : sự thật quá rõ ràng .
    Những hình ảnh tư liệu đã có . Của các nhà báo nước ngoài đã chứng minh , và gắng liền mối quan hệ , các nhà báo nước ngoài với bác Tùng , điều đó đã thể hiện rõ, thì có gì sai trái đâu .
    Đề nghị : Đảng , nhà nước 
    Xem thêm
  • Ngô Tiến Lộc Câu chuyện này đã được phanh phui sự thật cách đây cả chục năm tại sao giờ bộ quốc phòng và Nhà nước vẫn chưa giải quyết thật buồn mong, hãy trả lại đúng tên cho lịch sử
  • HanhNuu Nguyen Lý Thông cướp công Thạch Sanh là đây...
  • Nguyễn Bá Đình Nếu chuyện ông Thệ gian dối là sự thật thì tội còn nặng hơn tội tham nhũng kinh tế.Đúng không các bạn
  • Thuy Bich Hóa ra Lý Thông là có thật !
  • Vietluu Tran Vietluu Nhà nước nên tước danh hiêuk AHLL vũ trang của ô Thệ
  • Thành Phong Nguyễn Cũng trong Đại thắng Mùa Xuân 1975 !
    Đã có người định NHẬN XÍT Mệnh lệnh cùa Đại tướng Võ Nguyên Giáp là :
    "Thần tốc ! Thấn tốc hơn nữa !
    Xem thêm
  • Chuong Tran Chính ủy thảo văn kiện là đúng vì họ viết mới chặt chẽ. Còn Chỉ huy là bàn về đánh giặc trên sa bàn thôi
  • Nguyen Van Loi Lợi Nếu đúng vậy thì lịch sử đúng mới là lịch sử, cần xử lý người dối trá cướp công !
  • Hiển Trương Đã mấy chục năm rồi nay lại moi móc ra là ý gì đây ? Viết lại lịch sử hay sao ? Tuy sự việc không tuyệt đối 100% là Ông Thệ !!! Nhưng ông ấy cũng tham gia lúc ấy ngày ấy.... Và đơn vị Bộ Quốc Phòng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã ghi nhận vào lịch sử Việt Nam. Thế ai sai ai đúng bây giờ !!!!???? .Nếu ai bây giờ đòi hỏi quyền lợi mà có sự thật thì phong tặng thêm...
  • Nguyễn Lương Xem xét lại tư tưởng lão tùng này độc giả hõi lại khi đó quân lệnh như sơn mà ông trung tá lại lặng im không nói gì để khi nhân chứng chết mới tự nhận mình là người chính bọn này láo toét muốn day máu ăn phần đòi viết lại lịch sử
  • Đặng Sơn báo lá cải nhé các bạn
  • Đỗ Văn Soan Sự tranh công đổ lỗi của họ xưa nay vẫn thế !
  • Mậu Nguyễn Văn Câu chuyện này thật giả chỉ có tòa án quân sự mới phán xét được ....
  • Đỗ Thủy Bộ phim tài liệu, điều tra đã ghi chép, nói nên những chi tiết, sự thật quá đầy đủ, các nhà sử học quân sự cần phối hợp với những nhân chứng lịch sử để ghi chép những sự thật lịch sử cho thế hệ sau. Như bài viết đã nói khá đầy đủ. Mong sao đảng, nhà nước sớm chỉ đạo làm việc này.
  • Hồ Quốc Hồng Làm tướng mà cũng nói dối à!
    • Từ Châu Hồ Quốc Hồng ! Không ! Đồng chí ấy chỉ ... nói dối để lên tướng _ tức là dối trá trước khi lên tướng.
  • Truc Mai Thanh Sự giả dối cũng không phải điều lạ
  • Văn Xương Bùi Đọc hết bài thì mình tin, và tự thấy chán cho ông Thệ và Ban nghiên cứu ls quân đội. Nhưng đến khi Hoang Huy Nguyen dẫn tư liệu của hai nhà báo Pháp thì mình sinh nghi. Có lẽ cần nghe cả hai bên. Dù sao tôi vẫn cảm phục ông Tùng.
    • Huy Hoang Nguyen Văn Xương Bùi . Phải thế nào nên bao năm nay Quân Đoàn2 và Quân đội NDVN mới không phong anh hùng chứ....
    • Văn Xương Bùi Huy Hoang Nguyen Ngay bài của ông này có nhiều luận điểm chưa ổn, lại có tính mạt sát không phù hợp với một văn bản dùng để chứng minh vấn đề.
  • Ngô Tuệ Đăng ỐI GIỜI ƠI...! CÂU CHUYỆN... " HAI ANH EM RUỘT ĐỔ BÁT NHANG TỔ TỐNG NỘI NGOẠI " 46 NĂM VỀ TRƯỚC ĐỂ GIÀNH GIẬT ĐẤT HƯƠNG HỎA CỦA TỔ TIỀN CÓ GÌ VINH ĐÂU?
    GIỜ ĐÂY LỊCH SỬ CHỈ CHO THẤY SỰ NGU NGỤC CỦA DÂN TỘC VIETNAMESE TRƯỚC QUỐC GIA LẦN CẬN NHƯ BẮC VÀ NAM TRIỀU TIÊN . HỠI NHỮNG BỘ NÃO THEO LŨ GIẶC TÀU NÊN DỪNG LẠI MÀ THÔI.
  • Huy Hoang Nguyen 1. Bộ phim Tài liệu “Sự thật trưa 30/4/75” do Nhà báo, nghệ sĩ ưu tú Phạm Việt Tùng đạo diễn chưa được kiểm duyệt cho phép phát hành của cơ quan có trách nhiệm. Việc bộ phim được những người thực hiện chiếu vào dịp 30/4/2021 là chiếu nội bộ, không chính thức để thăm dò phản ứng. Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà rồng đã không đồng ý cho làm địa điểm trình chiếu bộ phim này theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền do phim chưa được phép phát hành. Chính vì vậy bộ phim đã phải mượn địa điểm là Cảng Sài Gòn để làm điểm chiếu bộ phim nói trên.
    Tại buổi chiếu này, Ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cũng đã phát biểu đây là bộ phim chưa được kiểm duyệt cấp phép phát hành nên không thể bàn luận gì.

    2. Cho đến hiện nay, chưa có kết luận nào thay thế cho kết luận của Viện lịch sử quân sự Việt Nam năm 2005 sau kết quả của cuộc tọa đàm khoa học về sự kiện Quân giải phóng đánh chiếm dinh Độc lập, bắt nội các Dương Văn Minh và đưa Dương Văn Minh sang đài phát thanh Sài Gòn đọc lời tuyên bố đầu hàng tổ chức ngày 19/10/2005.

    3. Tương tự như thông tin sự việc Bộ phim Tài liệu “Sự thật trưa 30/4/75” do Nhà báo, nghệ sĩ ưu tú Phạm Việt Tùng đạo diễn và chiếu nội bộ vào dịp 30/4/2021 trước đây vào năm 2008 cũng đã có một vụ việc nghiêm trọng hơn nằm trong âm mưu này bị chặn đứng kịp thời. Đó là việc bộ phim tài liệu "Dinh Độc lập trưa 30/4/1975" do Đài Truyền hình tp. Hồ Chí Minh công chiếu trên kênh HTV9. Sau khi Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo cho Cục tư tưởng văn hóa (nay là Cục Tuyên huấn) chủ trì phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng, thành ủy tp. Hồ Chí Minh, Đài truyền hình tp Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ làm rõ đúng sai trong bộ phim "Dinh Độc lập trưa 30/4/1975", bộ phim đã bị thu hồi, cấm chiếu.
  • Bien Mai Trong quá trình lịch sử phát triển của VN những chuyện như vậy cũng không hiếm. Điênr hình là chuyện ; Lý Thông cướp công Thạch Sanh. Cũng không nhất thiết phải xét nghiệm ADN xem con của ai khi mọi sự đã an bài
  • Hieu Trần Trung Kinh khủng quá
  • Luyen Nguyen Theo tôi anh Thệ cũng cần có chứng cứ để chứng minh cho sự kiện nhiều tranh cãi này . Tôi rất tiếc anh Trần Viết Cả ( quê Quảng Hợp - Quảng Xương - Thanh hoá đã qua đời 4 năm nay ) , anh cũng là người có mặt hôm ấy . Chắc vẫn còn nhân chứng đang ở đâu đấy , cần có sự đối chứng toàn diện , khách quan .
    Lịch sử , như cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói là thời gian nhân với con người . Sự dũng cảm nhìn đúng đắn sự kiện như nó đã diễn ra là sự cần thiết trong lúc này !?
    ( Xuân Luyến eBB24/f304 / Qđ2 )
  • Thuan Nguyentien Có lỗi mà biết nhận lỗi vói người mình sai là hành đoingj của nguòi a hùng . Nếu ô thệ nhận lỗi với ô tùng thì nd sẽ phong oi a hùng một lần nữa . Nhưng ô thệ đc phong a hùng lại hèn , ô tướng qđ đc phong a hùng mà lại hèn truóc đồng đội của mình quả là điều hiếm . Còn đối vói hội đồng kh hội thảo việc này thì sao ? Đã làm kh lại phản kh chấp nhận qđ sai sự thật dói trá là phản bội qua đáy chứng tỏ toàn tiến sĩ giấy , hiệu ứng đám đông để công nhận sự việc dối trá và loại bỏ một sự thạt đúng đắn kq thật đáng hổ thện vói những người nhân danh kh .hổ thẹn vói nd vói vong linh những chiến sỹ đã vì nd mà hy sinh sương máu . Người vn viết lịch sử vn qua hai vụ việc xe tăng 390 và vụ này đều để các nhân chứng người nc ngoài phản biện sắc bén cuói cùng phải công nhận sự phản biện sắc bén của họ để viết lại lịch sử như vậy ko đáng buồn đáng sấu hổ hay sao ? Sâu thẳm cốt lõi của việc này là bệnh thành tích cái tôi quá lớn đã làm lu mờ lấn át lý trí trở thành người hèn
  • Tung Nguyenthanh Nếu đúng như vậy thì trung tá Bùi Văn Tùng phải là anh hùng phải là Trung tướng chứ không phải ông đại úy Thệ.
    • Nguyễn Văn Lâm Tung Nguyenthanh vân đúng vậy, trong vịu này còn có Bùi Quang Thận nữa cunggx được phong tướng và tuyên dương AHLLVT khi nữ nhà báo người Pháp chất vấn hắn còn vương cổ cải chầy khi nữ nhà báo đưa ằng chứng ra hắn bảo không biết
  • Nguyễn Văn Lâm Phạm Xuân Thệ là một Lý Thông thời hiện đại vơ nhầm công trạng một cách trơ trẻn để được phong danh hiệu AHLLVT,
  • Nguyễn Phú Dương Lý Thệ đích thực là dòng dõi Lý Thông.
    Phải tước mọi danh hão đã phong cho Phạm Xuân Thệ.
    Phải sửa lại mọi sai lầm lịch sử đã công bố đó là trách nhiệm của mọi người yêu nước chân chính!!!
  • Tư Nguyễn Văn Thời nay Lý thông nhiều lắm
  • Tư Nguyễn Văn Có tiền mua tiên cũng được
  • Lê Xuân Hoan Tướng mà cướp công người khác thì rõ ràng là TƯỚNG CƯỚP!
  • Hoàng Ngọc Minh Đúng là chuyện Thạch Sanh và Lý Thông thời nay Anh ạ
  • Hoàng Ngọc Minh Đây là Nhân chứng Sống ...Ngô sỹ Nguyên pháo thủ số 1 xe Tăng 390 là Bạn cùng nhập ngũ với Em ( 13/8/1971) Quê Diễn Kỷ Diễn Châu NA nói chuyện với CCB cùng nhau ôn lại lịch sử vào ngày 13/8/2018 Anh Công ạ ....Xe Tăng 390 húc đổ Dinh Độc Lập đầu Tiên...
  • Nguyễn Thị Thanh Đào bới làm gì chuyện ấy.Ai nói chẳng được miễn là nói đúng sự thật.Đất nước đã thu về một mối.
    • Son Phan Nguyễn Thị Thanh k đc đâu chị, lịch sử là phải chính xác chứ k thể ai muốn nói gì thì nói vì còn để lưu lại muôn đời sau nữa ạ
    • Nguyễn Thị Thanh Son Phan .Đúng vậy.Cảm ơn bạn.Chúc bạn nhiều niềm vui.
  • Phan Tấn Hà Dạ cám ơn cậu..lý thông ngày 30.4 đây mà
  • Bùi Lẻ Chúng tôi củng được sống trong chiến tranh ,nếu ko khéo léo thì sẽ bji ăn đạn Vậy sai thì sửa ,sửa lỗi của mình có sao đâu Tôi tính ô Thệ nên lên tiếng xin lỗi lịch sử ,để lịch sử được về với chính bản thân mình
    • Hoàng Ngọc Minh Bùi Lẻ
      Lý Thông mà Bạn ...Đời Lý Thông chưa cho ai và Chưa nhường nhịn cho ai Bạn ơi...
    • Kim Thoa Bùi Lẻ tg nói chuẩn lắm ạ, sai thì sửa lại cho tâm thanh thản ak. Và lịch sử đúng đắn ạ
  • Bùi Nguyễn Long Rất mong nhà nước sớm truy tặng anh hùng llvt cho cụ Tùng ...Còn tên Tý Thông Thệ phải xin lỗi Đảng xl nhân dân xl lịch sử xl cụ Tùng ...Xin cảm ơn nhà đạo diễn nghệ sĩ sư tú Phạm Việt Tùng !!!
  • Binh Doan Van Xin phép tác giả cho chia sẻ bài này ah
  • Tien Dinh Le Lịch sử phải là sự thật... Một tướng lĩnh không thể nói dối lịch sử phải thật sự là những hiện vật phẩm chất anh hùng... Không thể là dối trá chiến công... Những người nằm xuống rất hiển linh... Tổ quốc ghi ơn...!

    History must be truth ... A general w
    ho cannot lie history must be truly heroic artifacts ... Cannot be a heroic lie ... The people who lay down are very miraculous. .. Fatherland gratitude ...!

    L'histoire doit être la vérité ... Un général qui ne peut pas mentir l'histoire doit être des artefacts vraiment héroïques ... Ne peut pas être un mensonge héroïque ... Les gens qui se couchent sont très miraculeux ... La gratitude de la patrie ...!

  • =====
  • Mời xem các bài liên quan:

    1. 30/4/1975: ĐIỀU CHƯA SÁNG TỎ VÀ MỘT "ÂM MƯU" BẤT THÀNH

    2. Kết: XE TĂNG 390 LÀ XE VÀO DINH ĐỘC LẬP TRƯA 30.4.1975 SỚM NHẤT

    3. Đạo diễn, NSUT Phạm Việt Tùng: "CÓ NHỮNG SỰ THẬT 30/4/1975 CẦN LÀM SÁNG TỎ ĐỂ KHÔNG PHẢI XẤU HỔ TRƯỚC LỊCH SỬ

    4. “SỰ THẬT TRƯA 30/4/1975”- TRUNG TƯỚNG PHẠM XUÂN THỆ ĐÃ NÓI DỐI 5 LẦN!

    5. MỘT TÀI LIỆU TOÀN CẢNH LẦN ĐẦU TIÊN CÔNG BỐ VỀ SỰ KIỆN 30/4/1975 TẠI DINH ĐỘC LẬP VÀ TẠI ĐÀI PHÁT THANH SÀI GÒN!

    6. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - GIỜ KHẮC SỐ 0- Borries Gallasch

    7. “CHUYỆN KỂ 30.4- NHÂN CHỨNG THỨ BA”- PHIM CỦA VTV THỰC HIỆN NĂM 2016 ĐÃ BÁC BỎ KẾT LUẬN NĂM 2005 CỦA VIỆN LỊCH SỬ QUÂN SỰ

  • 8. DƯ LUẬN MONG ÔNG PHẠM XUÂN THỆ SÁM HỐI, TRẢ LẠI QUÂN HÀM TRUNG TƯỚNG VÀ DANH HIỆU ANH HÙNG!

51 nhận xét:

  1. "DƯ LUẬN MONG ÔNG PHẠM XUÂN THỆ SÁM HỐI, TRẢ LẠI QUÂN HÀM TRUNG TƯỚNG VÀ DANH HIỆU ANH HÙNG!"
    Đó chỉ là DƯ LUẬN MONG thôi.
    Tôi tin rằng người như ông Phạm Xuân Thệ thì không biết sám hối đâu!

    Vậy nên, chỉ có Ban Bí thư vào cuộc như vụ Hồ Xuân Hãn thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự thật phải được trả lại đúng như thực trạng, không thể làm biến dạng được

      Xóa
  2. Lý Thông mà thì ăn năn hối cải kiểu gì. Nếu ăn năn thì đã không cướp giật công trạng người khác. Nhưng kênh FB này cũng nên xóa chó đi. Để lại các còm ý kiến trái chiều thì cũng được, nhưng có mấy con chó vàng vào sủa ra các còm phản động rất rõ ràng nhưng vẫn để cứt ở đó cho mọi người ngửi. Giống như 1 hội thảo bàn luận tự dưng nhìn thấy những con chó ngồi giữa con người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể ra bạn Sơn Tùng19:15 13 tháng 5, 2021 nói cũng phải, rằng "có mấy con chó vàng vào sủa ra các còm phản động rất rõ ràng nhưng vẫn để cứt ở đó cho mọi người ngửi".

      Nhưng nghĩ lại thì thấy để đó cũng hay. Chứng tỏ chủ tút cho "tự do ngôn luận" chứ không xóa ý kiến của ai, cũng tương tự (tương tự thôi) như ở Google.tienlang.
      Và ở tút này cũng có các ý kiến bênh ông Thệ nhưng rất yếu.
      Cũng có ý kiến hăm dọa ông Phan Việt Tùng như ở Google.tienlang!

      Xóa
    2. Cái đó k phải tự do quá trớn nữa mà họ thỏa hiệp về nguyên tắc đạo đức và k phân biệt đc giữa tự do ngôn luận và tự gio ngông loạn. Ngôn luận đã phản động rồi thì còn tự do gì nữa, chả lẽ tự do phản động.
      Hy vọng là chủ kênh này do bỏ sót và lười đọc lười xóa chứ k phải là đọc qua các còm đó rồi mà vẫn giữ rác vì k coi đó là rác.

      Xóa
  3. Phải đốt lò thêm nhiều khắp nơi chứ gì mà toàn bọn gì đâu leo lên tầng cao không vậy, nguy hại cho chế độ và xã hội nói chung. Phạm Xuân Thệ leo lên trung tướng nhờ khai man báo cáo giả. Nguyễn Mạnh Hà lật sử leo lên làm quan to trong Viện LSQSVN. Dương Trung Quốc leo lên vào làm ĐBQH Đồng Nai 1 nơi chẳng liên quan gì phát biểu ngông cuồng bao nhiêu lần, mãi đến giờ mới chịu ra khỏi. Nguyễn Minh Thuyết nguyên ĐBQH, Lê Văn Cương viện Chiến lược BCA, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Huy Viện, Vũ Quang Hiển không rõ có thật lật sử gì khác hay không ngoài vụ nâng tầm DVM nhưng đang bị mọi người chửi rất nhiều, nhưng cũng là PGSTS.

    Trả lờiXóa
  4. trang này càng ngày càng tầm thường, còn làm trò mèo gây dư luận bão mạng nữa thì thật thiếu hiểu biết và thủ đoạn. gây gió rồi sẽ gặp bão nhanh thôi chủ trang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cậu Nặc danh07:20 14 tháng 5, 2021 này chắc chắn là CCB trung đoàn 66, lính anh Thệ đây!
      Các cậu không còn con bài nào để cứu anh Thệ nữa à? Chỉ còn biết hù dọa vậy thôi sao?

      Vụ này Anh Thệ mà bị lột lon thì ối kẻ (trong số CCB trung đoàn 66 ngày ấy) sẽ bị lột theo.
      Chuẩn bị tâm lý đê!

      Xóa
    2. Chủ trang này toàn nói lên sự thật mà sao bạn nặc danh lại nói như vậy?

      Xóa
  5. Nặc danh07:55 14 tháng 5, 2021
    mơ đi em, ngồi đấy xem ai lột lon, không nói thì không biết là ngu, dốt còn hay tỏ vẻ nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  6. Không loại trừ Nặc danh08:10 14 tháng 5, 2021 chính là Phạm Xuân Thệ.
    Phạm Xuân Thệ bây giờ rất hoảng loạn, đến nỗi anh ta tin vào cả tên tâm thần phân liệt Đông La.
    Theo tên tâm thần phân liệt Đông La thì Phạm Xuân Thệ vẫn thường xuyên đọc các bài của Đông La và cảm ơn tên Đông La vì bênh hắn.
    Trả lời câu hỏi về phản ứng với bộ phim của đạo diễn Phạm Việt Tùng, Phạm Xuân Thệ chỉ nói: "Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi!"

    Thệ bây giờ chỉ biết chờ đợi cái kết sắp đến!

    Trả lờiXóa
  7. Hành động và sự có mặt của ông Pham Xuan Thệ trong thời điểm lịch sử đó, cho dù ông không là người soạn thảo bản đầu hàng cho ông Dương Văn Minh cũng xứng đáng được phong danh hiệu anh hùng. Song lịch sử cần chân thật do vậy nên xác nhận ông Bùi Xuân Tùng là người soạn thảo bản đầu hàng cho ông Dương Văn Minh và phong danh hiệu anh hùng cho ông Tùng.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi chưa đồng ý với bạn Hà11:02 14 tháng 5, 2021.

    Bạn lưu ý nhé:
    Năm 1995, nhờ có bức ảnh bà nhà báo Pháp, chúng ta mới biết Lịch sử 20 năm đã bị bóp méo: Xe tăng 390 của kíp xe 4 người do Trung úy Vũ Đăng Toàn chính trị viên Đại đội tăng chỉ huy mới là xe húc đổ cổng dinh, tiến vào Dinh sớm nhất chứ không phải xe 843 của ông Đại đội trưởng Bùi Quang Thận. (Suốt 20 năm, từ 1975 đến 1995) ông Thận nhận vơ xe 843 là xe húc đổ cổng Dinh ĐL, ông Thận cắm cờ. Trong 20 năm lịch sử sai lệch đó, Bùi Quang Thận đã được đi học sĩ quan ở Liên Xô, trở về lên đến hàm Đại tá. Còn Vũ Đăng Toàn và cả kíp xe 390 thì xuất ngũ, về quê đi đánh dậm, cắt tóc dạo...

    Sự thật lịch sử đã sáng tỏ:
    Nhờ có ông Vũ Đăng Toàn cầm AK khống chế nội các Dương Văn Minh (gom tất cả nội các DVM từ hành lang, từ các phòng khác nhau về phòng khánh tiết. Tất cả phải ngồi trật tự để chờ cấp cao lãnh đạo giải phóng vào làm việc) thì ông Thận mới yên tâm lên cắm cờ.

    Như vậy, công đầu BẮT nội các Dương văn Minh là trung úy Vũ Đăng Toàn.

    Ngay sau khi Vũ Đăng Toàn khống chế (gom tất cả nội các DVM từ hành lang, từ các phòng khác nhau về phòng khánh tiết) thì Phạm Quang Thệ mới xuất hiện, tay cầm khẩu súng K59 quát tháo, yêu cầu bắt trói tù binh Dương Văn Minh cùng nội các, làm cả phòng khánh tiết bức xúc, lộn xộn.
    Ông Tô Văn Cang (Đại tá tình báo của ta trong vỏ bọc "lực lượng thứ ba" bên canh Dương Văn Minh cự cãi với Phạm Xuân Thệ, yêu cầu Thệ thực hiện đúng chính sách Mặt trận giải phóng với Hàng binh Dương Văn Minh (chứ không phải Tù binh) vì lúc 9:30 ông Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng trên Đài phát thanh.
    Ngay lúc đó, ông Chỉ huy Đoàn xe tăng (Bùi Tùng) xuất hiện. Ông Tô Văn Cang đề nghị ông Chỉ huy Đoàn xe tăng (Bùi Tùng) kiềm chế sự hung hăng của ông sĩ quan trẻ cầm K59.
    Trật tự ngay lập tức được vãn hồi. Ông Bùi Tùng yêu cầu Dương Văn Minh sang Đài phát thanh chính thức tuyên bố đầu hàng.
    Và mọi chuyện diễn ra ở Đài phát thanh như mọi người đã biết.

    Thế thì
    1. BẮT nội các Dương Văn Minh=> là trung úy Vũ Đăng Toàn chứ không phải như Phạm Xuân Thệ nhận vơ!

    2. Dẫn giải Dương văn Minh sang Đài phát thanh=> Bùi Tùng chỉ huy, có sự tham gia của Phạm Xuân Thệ cùng chiến sĩ trung đoàn 66.

    3. Thảo Lời tuyên bố cho Dương Văn Minh=> Bùi Tùng. Phạm Xuân Thệ cùng chiến sĩ TĐ 66 đảm bảo trật tự ở Đài.

    Khi chúng ta biết rõ SỰ THẬT LỊCH SỬ như trên rồi mới xem xét đánh giá đến CÔNG của Phạm Xuân Thệ.

    Và với những sự gian dối, cướp công người khác của Bùi Quang Thận, của Phạm Xuân Thệ suốt mấy chục năm qua thì Thệ có còn xứng danh BỘ đội Cụ Hồ hay không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Long13:21 14 tháng 5, 2021: mày chỉ cần trả lời tao một câu đúng thì tao sẽ ủng hộ những gì mày viết ngay lập tức: "tại sao khi đến Đài phát thanh chỉ có một mình ô.Tùng mà không có bất kỳ người lính nào của lữ đoàn 203, trong khi đi cùng với ông Thệ có rất nhiều trợ lý của ông ấy ở E66. phải lời thuyết phục nhé.

      Xóa
    2. Có gì khó đâu?
      Lúc đó, việc bảo vệ, giữ an ninh ở Dinh Độc lập cũng vô cùng quan trọng. Còn đến Đài phát thanh, như ông Bùi Tùng kể trong bài

      MỘT TÀI LIỆU TOÀN CẢNH LẦN ĐẦU TIÊN CÔNG BỐ VỀ SỰ KIỆN 30/4/1975 TẠI DINH ĐỘC LẬP VÀ TẠI ĐÀI PHÁT THANH SÀI GÒN!
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/05/mot-tai-lieu-toan-canh-lan-au-tien-cong.html
      thì
      " Đồng chí cán bộ rất trẻ đó sau này về đơn vị tôi mới biết đó là Đại úy Phạm Xuân Thệ. Mặt tốt của đồng chí và một số anh em bộ đội ta là lúc nào cũng đi kèm sát Dương Văn Minh từ dinh Độc lập ra đài phát thanh và ngược lại, nên tôi đỡ lo vì có việc gì xẩy ra với Minh đã có anh em mình kèm chặt. "

      Vậy nên ông Từng để chiến sĩ của mình ở lại bảo vệ Dinh, một mình ông Từng đến Đài phát thanh cùng "đồng chí cán bộ rất trẻ" cùng lính của đồng chí đó là đủ.

      (Mà cậu sao phải cáu gắt vô văn hóa, "mày tao" thế?)

      Xóa
    3. Sự thật phải được trả về đúng vị trí của nó

      Xóa
  9. Nếu những gì Trần Long nêu là sự thật thì Thệ nên đeo lon binh nhì

    Trả lờiXóa
  10. Anh hùng giữa đời thường, chuyện kể nhân dịp 30/4

    Cách đây 45 năm, trong khí thế hừng hực chiến đấu để giải phóng miền Nam, quân đội và nhân dân ta đã lần lượt đập tan từng ổ đề kháng của địch, thọc thẳng vào Dinh Độc Lập và kéo lên lá cờ cách mạng... Theo những người trực tiếp chiến đấu vào thời điểm ấy, nhờ có những mệnh lệnh xuyên suốt từ cấp trên, nhờ có sự đồng lòng ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, thắng lợi vang dội của dân tộc Việt Nam đã đến! Là người trực tiếp tham gia chiến đấu và có mặt ở Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975, Trung tướng Phạm Xuân Thệ - nguyên Tư lệnh Quân khu 1, người đã dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh từ Dinh Độc Lập tới Đài Phát thanh Sài Gòn để tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, cảm nhận: Việt Nam ta từ trước đến nay, cả ở thời chiến hay thời bình, điều chúng ta đã làm được là phát huy sức mạnh từ lòng dân, lấy dân làm gốc và sức mạnh to lớn đó đã chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, thực hiện theo mệnh lệnh của Bộ Chính trị cũng như Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, quân và dân ta đã chuẩn bị mọi mặt từ tư tưởng, cơ sở vật chất, đạn, gạo, vũ khí, khi thời cơ đến sẵn sàng đứng lên chiến đấu để thống nhất non sông.
    Những chỉ đạo, những mệnh lệnh từ cấp trên đều được thực hiện nghiêm chỉnh, quân kỷ được thực hiện nghiêm ngặt, tất cả từ trên xuống dưới đều xuyên suốt, đặc biệt là khi có bức điện đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại thắng mùa Xuân 1975 được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử chói lọi nhất, biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Vậy tại sao lại không nên nhắc lại?

      Xóa
  11. Theo Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nghiên cứu về lịch sử và quân sự Việt Nam, điều đặc biệt mà ông nhận thấy là trong tất cả các cuộc kháng chiến, cụ thể là trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, được sự giúp đỡ của nhân dân, bộ đội ta đã từng bước vượt qua được tất cả những khó khăn, thách thức để lập nên những chiến công, giành thắng lợi cuối cùng.
    Theo Trung tướng Phạm Xuân Thệ, quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mang lại quyền lợi, độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân nên ở bất kỳ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào, với nhân dân, với đất nước, vai trò của quân đội chưa bao giờ phải nhạt, tình cảm được người dân gửi gắm chưa bao giờ phôi phai.
    Trung tướng kể lại: Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, khi đánh vòng ngoài ở căn cứ Nước Trong, tổng kho Long Bình, Quân đoàn 2 thành lập ở ngoài Quảng Trị, khi vào miền Nam chiến đấu thì dân quân, du kích dẫn đường, phối hợp chiến đấu rất tốt. Đặc biệt từ Đà Nẵng trở vào, nhiều người dân đã dùng xe của họ, lái xe của dân đã chở quân ta vào tập kết trong chiến dịch.
    "Sau khi thực hành đánh địch ở vòng ngoài, thu được xe của địch, nhân dân lại chở bộ đội, phối hợp cùng với lực lượng lái xe của Đoàn 559 chở bộ đội tiến sâu hơn...” - Tướng Phạm Xuân Thệ nhớ lại.
    Bộ đội vào trong nội đô Sài Gòn, như hướng đánh của đơn vị Trung tướng Phạm Xuân Thệ vượt qua cầu Sài Gòn, khi vào đến cầu Thị Nghè không biết đường đến Dinh Độc Lập, chính người dân đã lên trực tiếp xe Jeep của Tướng Thệ để chỉ đường cho đơn vị thẳng tiến.
    “Sau khi quân giải phóng đã vào được Sài Gòn, lực lượng của ta tràn ngập ở đây, nhân dân đổ ra cùng với bộ đội mừng chiến thắng. Ngay trưa 30/4 phố phường đã rất nhộn nhịp, tình quân dân hoà quyện cùng nhau mừng chiến thắng. Dân mang bánh kẹo, lương thực, nước uống... ra trao cho bộ đội ở trên xe tăng cũng như các xe chở bộ binh. Cảm xúc lúc đó phấn khởi, tự hào và thắm thiết lắm” – Tướng Thệ kể lại.
    Theo Trung tướng Phạm Xuân Thệ, trong giai đoạn hiện nay, trước mỗi thời khắc quan trọng của dân tộc, trước mỗi sự kiện lớn lao của đất nước, vai trò của quân đội trong lòng dân ngày càng được phát huy rõ nét. Như trong diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, quân đội và nhân dân ta đã có những sự hỗ trợ nhau thiết thực, tình cảm và sự gắn bó thắm thiết, quân đội vẫn phát huy được vai trò tiên phong, gánh vác gian khó trong thời bình...
    “Tại các điểm cách ly của quân đội thì cán bộ, chiến sĩ phục vụ nhân dân đến nơi đến chốn, từ nơi ăn nghỉ đến thức ăn đến nước uống rất chu đáo. Bộ đội nhường giường chiếu cho nhân dân nằm, bộ đội ra tập kết ở bên ngoài, làm nhiệm vụ rất nghiêm túc. Thực hiện theo tinh thần, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ là “Chống dịch như chống giặc”, quân đội cũng coi là nhiệm vụ chiến đấu, mặt trận chiến đấu, làm rất quyết liệt và chu đáo” - ông Thệ nói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Nặc danh13:45 14 tháng 5, 2021 đã chép về đây bài mà Phạm Xuân Thệ ba hoa bốc phét

      Xóa
  12. TRên kia có bạn ý kiến:
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/05/du-luan-mong-ong-pham-xuan-sam-hoi-tra.html?showComment=1620963580622#c3240674348912825588
    ====
    Nặc danh10:39 14 tháng 5, 2021
    Không loại trừ Nặc danh08:10 14 tháng 5, 2021 chính là Phạm Xuân Thệ.
    Phạm Xuân Thệ bây giờ rất hoảng loạn, đến nỗi anh ta tin vào cả tên tâm thần phân liệt Đông La.
    Theo tên tâm thần phân liệt Đông La thì Phạm Xuân Thệ vẫn thường xuyên đọc các bài của Đông La và cảm ơn tên Đông La vì bênh hắn.
    Trả lời câu hỏi về phản ứng với bộ phim của đạo diễn Phạm Việt Tùng, Phạm Xuân Thệ chỉ nói: "Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi!"

    Thệ bây giờ chỉ biết chờ đợi cái kết sắp đến!
    ====

    Ý kiến này khiến tôi nhớ lại những bài ở Google.tienlang khiến Đông La tức điên.

    Đó là bài:
    9 đặc tính của người mắc hội chứng rối loạn nhân cách
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/04/9-ac-tinh-cua-nguoi-mac-hoi-chung-roi.html
    Lời dẫn: Google.tienlang rất chú ý tới một comment của bạn đọc ở Đây. Chúng tôi xin đăng lại bài này. Đố các bạn biết, trên mạng hiện nay, người được nói tới trong bài này là ai?

    Và bài:
    Thi tài quốc tế: Nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa & Nhà ngoại cảm Malaixia
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/thi-tai-quoc-te-nha-ngoai-cam-vu-thi.html

    Và đây nữa, Google.tienlang chứng minh ông Đông La "rối loạn nhân cách" khi đội con buôn cá lừa đảo lên hàng phật sống, để rồi mụ ta vừa bị bắt vì lừa đảo hàng chục tỉ đồng.

    Chiếc Boeing mất tích của Malaysia đã được tìm thấy ở gần Kandahar, Afghanistan?
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/04/chiec-boeing-mat-tich-cua-malaysia-uoc.html

    Trả lờiXóa
  13. Đông La vừa mới viết đơn gửi Chính phủ để bênh Phạm Quang Thệ.

    Nhân dịp này ta xem lại đơn của Đông La bênh Vũ Thị Hòa. (Bây giờ thì cả hai vợ chồng Vũ Thị Hòa - "Phật sống" trong lòng Đông La- đã được ăn cơm nhà nước, có lính canh bảo vệ 24/24!)
    ----
    ĐƠN TRÌNH BẦY GỞI ÔNG PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM
    VỀ MỘT ÂM MƯU ĐỐI VỚI CÔ VŨ THỊ HÒA


    Kính Gởi : Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Nước CHXHCNVN, Trưởng ban Tìm kiếm và Quy tập Hài cốt Liệt sĩ.
    Tôi Là: Nguyễn Văn Hùng (Nhà văn Đông La).
    Quê: Làng Đông La, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương.
    Hiện sống tại TP HCM.
    Tôi là một Nhà văn đồng thời từng là cán bộ nghiên cứu ngành hóa dược, từng đoạt giải A Cuộc thi Sáng tạo KHKT TPHCM 1993. Hiện tôi tin mình là người viết chính luận nhiều nhất hiện nay để bảo vệ Đảng và chế độ. Công lao của tôi cũng đã được ghi nhận khi năm ngoái cuốn Bóng tối của ánh sáng của tôi đã được Liên hiệp các Hội VHNT VN trao Giải thưởng Phê bình Lý luận năm 2013. Giới thiệu kỹ vậy để chứng tỏ tôi đủ trình độ và tư cách trình bầy câu chuyện với ông về một âm mưu đối với cô Vũ Thị Hòa, một người mà bao gia đình liệt sĩ coi là đại ân nhân vì cô đã giúp họ tìm được hài cốt người thân của mình.

    Cô Vũ Thị Hòa là người thường trú tại tổ 14, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Cách đây vài năm cô tự nhiên thấy mình có những khả năng kỳ lạ, trong đó có việc tìm mộ, và cô thấy mình như được trao sứ mệnh “không đi không được” tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Vì vậy cô đã ra đi và điều kỳ diệu đầu tiên chính là Trời Phật như đã trả công cho cô, chồng cô bị ung thư liệt giường mấy năm đã khỏe mạnh trở lại. Và rồi sau vài năm, người ta đã nhờ cô tìm giúp được hàng ngàn hài cốt LS nên đã được bao gia đình coi là đại ân nhân, vì cô hoàn toàn giúp mà không lấy tiền công.
    .....
    Dài quá, lược bỏ
    ....
    Như vậy, tại sao giờ Bộ Quốc phòng và VTV lại nói ngược với chính mình? Còn tìm mọi cách tạo dựng chứng cớ kết tội người có công nữa! Việc đưa tin cục bộ, có ý đồ, lái dư luận theo một hướng hiểu sai về ngoại cảm, y như việc làm để giành đấu thầu tìm mộ liệt sĩ với các nhà ngoại cảm chân chính vậy. Không lẽ nhân quyền nước ta tiến đến cái giai đoạn mà các nhà ngoại cảm chân chính muốn làm được việc tâm đức đoàn tụ các linh hồn liệt sĩ về với gia đình, quê hương cũng không được sao?
    Rất mong ông Phó TT Vũ Đức Đam cho điều tra ngay những hành động mờ ám của Bộ Quốc Phòng, VTV cùng các đơn vị ở dưới như QK7, Tỉnh Bình Phước và Huyện Bù Đăng.
    ***
    Riêng cô Vũ Thị Hòa bằng khả năng đặc biệt của mình, qua việc đập mộ trái phép, giết người diệt khẩu không thành (chuyện cô Tuấn bị đạp đổ xe khi đang chạy nhanh) vừa xảy ra ở Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, cô thấy hiện cô Thu Uyên, một số cán bộ chính sách của QK7, Tỉnh đội Bình Phước, Huyện đội Bù Đăng, đang có một âm mưu thay đổi bộ hài cốt LS Cấn Văn Học để kết án cô và ông Hành làm giả mộ LS để lừa đảo. Có điều những kẻ đập mộ phải đi tù trước vì phạm pháp; còn bộ hài cốt họ đã dấm dúi mang đi rồi làm gì đó sao còn có thể là chứng cớ khách quan; và việc xác định hài cốt sau gần 40 năm chôn không quan tài dưới đất rừng đầy mối và côn trùng là thật hay giả cũng rất khó chính xác, nên cũng không thể lấy đó là kết quả mà định tội người ta được.
    Vì vậy cô Vũ Thị Hòa đề nghị ông Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam tổ chức một đoàn gồm các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn, cùng cô đến các nghĩa trang của Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng tầu, nơi có nhiều mộ liệt sĩ gắn bia có khắc tên mà lực lượng quy tập của QK7 đã quy tập, để bằng khả năng đặc biệt của mình, cô sẽ chỉ mộ nào thực có hài cốt, mộ nào giả có tên mà ở dưới chỉ có đất cát, để xem cô hay ai là lừa đảo?

    ĐÔNG LA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Đông La viết đơn bảo vệ mụ lừa đảo- "phật sống" Vũ Thị Hòa=> Vũ Thị Hòa vô lò!
      - Đông La viết đơn bảo vệ Phạm Xuân Thệ. => Thệ sắp vô lò!

      Xóa
  14. Tôi đọc trên mạng mấy ngày nay thấy có nhiều ý kiến đề nghị "Ông Bùi Quang Thận, ông Phạm Xuân Thệ cũng được phong Anh hùng thì ông Bùi Tùng, ông Vũ Đăng Toàn cũng phải phong Anh hùng..."

    Theo tôi, kiến nghị như thế là làm rẻ rúng Danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT.
    Tôi đồng tình với ông Trần Long là trước hết, bây giờ phải làm rõ SỰ THẬT LỊCH SỬ ĐÃ.
    =====
    Trần Long13:21 14 tháng 5, 2021
    Tôi chưa đồng ý với bạn Hà11:02 14 tháng 5, 2021.

    Bạn lưu ý nhé:
    Năm 1995, nhờ có bức ảnh bà nhà báo Pháp, chúng ta mới biết Lịch sử 20 năm đã bị bóp méo: Xe tăng 390 của kíp xe 4 người do Trung úy Vũ Đăng Toàn chính trị viên Đại đội tăng chỉ huy mới là xe húc đổ cổng dinh, tiến vào Dinh sớm nhất chứ không phải xe 843 của ông Đại đội trưởng Bùi Quang Thận. (Suốt 20 năm, từ 1975 đến 1995) ông Thận nhận vơ xe 843 là xe húc đổ cổng Dinh ĐL, ông Thận cắm cờ. Trong 20 năm lịch sử sai lệch đó, Bùi Quang Thận đã được đi học sĩ quan ở Liên Xô, trở về lên đến hàm Đại tá. Còn Vũ Đăng Toàn và cả kíp xe 390 thì xuất ngũ, về quê đi đánh dậm, cắt tóc dạo...

    Sự thật lịch sử đã sáng tỏ:
    Nhờ có ông Vũ Đăng Toàn cầm AK khống chế nội các Dương Văn Minh (gom tất cả nội các DVM từ hành lang, từ các phòng khác nhau về phòng khánh tiết. Tất cả phải ngồi trật tự để chờ cấp cao lãnh đạo giải phóng vào làm việc) thì ông Thận mới yên tâm lên cắm cờ.

    Như vậy, công đầu BẮT nội các Dương văn Minh là trung úy Vũ Đăng Toàn.

    Ngay sau khi Vũ Đăng Toàn khống chế (gom tất cả nội các DVM từ hành lang, từ các phòng khác nhau về phòng khánh tiết) thì Phạm Quang Thệ mới xuất hiện, tay cầm khẩu súng K59 quát tháo, yêu cầu bắt trói tù binh Dương Văn Minh cùng nội các, làm cả phòng khánh tiết bức xúc, lộn xộn.
    Ông Tô Văn Cang (Đại tá tình báo của ta trong vỏ bọc "lực lượng thứ ba" bên canh Dương Văn Minh cự cãi với Phạm Xuân Thệ, yêu cầu Thệ thực hiện đúng chính sách Mặt trận giải phóng với Hàng binh Dương Văn Minh (chứ không phải Tù binh) vì lúc 9:30 ông Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng trên Đài phát thanh.
    Ngay lúc đó, ông Chỉ huy Đoàn xe tăng (Bùi Tùng) xuất hiện. Ông Tô Văn Cang đề nghị ông Chỉ huy Đoàn xe tăng (Bùi Tùng) kiềm chế sự hung hăng của ông sĩ quan trẻ cầm K59.
    Trật tự ngay lập tức được vãn hồi. Ông Bùi Tùng yêu cầu Dương Văn Minh sang Đài phát thanh chính thức tuyên bố đầu hàng.
    Và mọi chuyện diễn ra ở Đài phát thanh như mọi người đã biết.

    Thế thì
    1. BẮT nội các Dương Văn Minh=> là trung úy Vũ Đăng Toàn chứ không phải như Phạm Xuân Thệ nhận vơ!

    2. Dẫn giải Dương văn Minh sang Đài phát thanh=> Bùi Tùng chỉ huy, có sự tham gia của Phạm Xuân Thệ cùng chiến sĩ trung đoàn 66.

    3. Thảo Lời tuyên bố cho Dương Văn Minh=> Bùi Tùng. Phạm Xuân Thệ cùng chiến sĩ TĐ 66 đảm bảo trật tự ở Đài.

    Khi chúng ta biết rõ SỰ THẬT LỊCH SỬ như trên rồi mới xem xét đánh giá đến CÔNG của Phạm Xuân Thệ.

    Và với những sự gian dối, cướp công người khác của Bùi Quang Thận, của Phạm Xuân Thệ suốt mấy chục năm qua thì Thệ có còn xứng danh BỘ đội Cụ Hồ hay không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lịch sử thì luôn cần sự thật, không thể tranh giành công trạng được

      Xóa
  15. Tôi vô cùng lo lắng vì nhiều quen thuộc đấu tranh chống lật sử lâu nay cũng chống luôn việc này, auto chửi ông Việt Tùng và nguy hại hơn cả là họ bưng vụ này vào việc xét lại, lật sử.

    Trước hết phải hiểu rằng chống lật sử là để bảo vệ sự thật lịch sử, sự thật khách quan của lịch sử, chống lật sử, bảo vệ lịch sử cũng tức là chống tiêu cực, chống tham nhũng về văn hóa, chống tham nhũng về sử học, chống tiêu cực nói chung.

    Như vậy thì phải lên án hành vi cướp công mới phải, sao lại hùa theo hành vi đó mà lên án ngược lại, chửi trả lại những người chống tiêu cực? Hồi 1985 chưa có khái niệm "bệnh thành tích" nhưng bản chất vấn đề vẫn là bệnh thành tích thôi, tức là tiêu cực, 1 hiện tượng tiêu cực.

    Bây giờ bảo Viện LSQS VN kết luận rồi là phải auto đúng. Đây là bậy bạ vì nếu xét về trên dưới trật tự chính trị cao thấp thì nó không phải là cao. Còn Bộ Quốc Phòng chỉ là chỉ đạo cho nó điều tra vụ việc, còn quyết định là nó quyết định, nó tổ chức mở hội thảo gọi là "tọa đàm" rồi tự quyết định. Nhiều người vơ vào Bộ Quốc Phòng trong vụ này để thấy sang bắt quàng làm họ, cáo mượn oai hùm.

    Ban Bí thư năm 1985 hay Viện LSQS VN năm 2005 kết luận là chuyện đã cũ, bây giờ có những manh mối khác thì nên xem lại. Tất cả những người đang chửi ông Việt Tùng hiện nay đều thật ra không thể chắc được vấn đề là gì, thì không nên tự đặt mình vào phía ông Thệ như vậy. Có ai dám chắc là mình đúng 100% không? Trong số những người thường đấu tranh chống lật sử, ít nhất nên giữ thái độ chừng mực như Doãn Như Lân thì phù hợp hơn.

    Trả lờiXóa
  16. Còn vấn đề Ban Bí thư năm 1985 kết luận bài ông Sử đúng trong vụ tranh chấp giữa ông ấy vơi Quân Đoàn 2 thì phải nói thế này. BBT không phải là cao nhất, ngay cả Bộ Chính Trị cao nhất mà đã từng có sai, có tiêu cực, như mới nhất là vụ ông Thăng. Thì không thể nói là BBT năm 1985 kết luận rồi thì phải auto đúng. Nếu vậy thì tại sao năm 2005 người ta vẫn cho điều tra lại?

    Bác Hồ cũng đã thừa nhận sai trong những vấn đề thực hành của CCRĐ, Bộ chính trị nhất trí "đánh nhanh thắng nhanh" ở Điện Biên Phủ, Bác Giáp đến tận nơi nhìn người thật việc thật mới thấy không ổn mà sửa lại cho đúng thành "đánh chắc tiến chắc". Rồi Quân Ủy Trung Ương hình như cũng họp và kết luận Mậu Thân đánh lần 2 và lần 3 là sai, nếu bảo tồn lực lượng miền Nam thì sau khi quân Mỹ vừa đi thì đã giải phóng được xong 1973 rồi ...... Sự thí nghiệm sai lầm mô hình bao cấp, duy trì mô hình bao cấp trong thời bình ..... Còn nhiều lắm kể không hết .....

    Vậy thì ngay cả Bộ Chính Trị cũng đã có sai, có tiêu cực xưa nay thì tại sao thấp hơn như Ban Bí thư 1985 hay Viện LSQS VN 2005 thì không thể sai, không thể xem lại, auto đúng, là như nhất, xem lại là gây rối, là muốn quậy?

    Trả lờiXóa
  17. Ngay cả BCT của Đảng và nhiều đảng anh em trên toàn cầu cũng đã sai nhiều năm trong việc duy trì mô hình bao cấp giữa thời bình, 1 thí nghiệm đã được xã hội chứng minh là sai lầm, 1 thí nghiệm sai lầm trong tiến trình xây dựng CNXH. Vậy thì tại sao những kết luận đã xưa của các cơ quan trên không thể sai không thể coi lại?

    Còn vấn đề này nữa, nhiều người chống lật sử hiện nay ngoài vụ chống luôn cả những người chống lật sử khác, chống tiêu cực khác, auto cho rằng ông Việt Tùng sai, thì còn một vấn đề này nữa là nhiều người do không nắm đúng được các khái niệm cơ bản về lịch sử chính trị như quốc gia, nhà nước, chế độ, chính quyền, ngụy quyền (chính quyền ngụy) nên họ bị lẫn lộn các khái niệm, thậm chí họ bảo không được công nhận chính quyền ngụy Sài Gòn là một "chính quyền", "chế độ".

    Điều này nguy hại ở chỗ chống mà không đúng thì là làm hại phong trào, và gây tiếng xấu, gây điều tiếng không tốt cho phong trào chống lật sử và bảo vệ sử học, bảo vệ quốc sử nói chung. Chống mà chống sai, chống xàm, chống tào lao, chống sai bét nhè thì tiếng nói trọng lượng, sức nặng không còn giá trị nữa, người ta sẽ không còn coi trọng và quan tâm nữa, bọn trẻ thì nó cười cho. Cho nên cũng không loại trừ khả năng có những nhóm lật sử đã cho quân đóng vai chống lật sử để làm loạn cả lên và gây mất tín nhiệm, đánh vào uy tín của phong trào và công cuộc chống tiêu cực lật sử nói chung.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chống lật sử là chống những luận điệu phủ nhận sự thật lịch sử, cho nên phải chuẩn

      Xóa
  18. Ngoài quan niệm cực đoan là cái chi cũ là đúng hết không thể sửa, cái gì thành văn bản rồi thì đúng hết không được thay đổi, cấm cãi, như tôi đã nói thì còn có vấn đề này nữa là cũng do bị lẫn lộn những khái niệm như đã nói, nên chính những người "chống lật sử" này lại dùng cách gọi "VNCH" quá nhiều. Họ "chống" lật sử nhưng dùng tên gọi VNCH quá nhiều mà không để ý rằng nó chính là 1 tên nước, tên quốc gia, "cuốc hiệu" dỏm của thằng địch mà nó tự xưng. Thật sự ngay cả thằng chủ của nó cũng không coi nó là quốc gia, không gọi nó là VNCH mà chỉ gọi nó là Nam Việt Nam với tư cách vùng miền thôi, không có tư cách cuốc da nào cả.

    Mặc dù những nhóm người "chống lật sử" này chỉ là số ít trong số đông đảo những tập thể chống lật sử có hiểu biết, có kiến thức khác, nhưng họ cũng gây hại rất nhiều qua cách dùng từ ngữ không đúng theo sử học chính thống, không đúng theo Cụ Hồ, và quan trọng hơn cả là hoàn toàn không đúng theo thực tiễn lịch sử.

    Mặc dù họ nói là phải theo Bác Hồ nhưng rất ít người thật sự chịu khó đọc lại Hồ Chí Minh toàn tập và Hồ Chí Minh tuyển tập xem Bác sử dụng từ ngữ như thế nào. Nếu thật sự theo Bác Hồ thì phải biết là ông cụ không bao giờ, không 1 lần nào gọi chính quyền ngụy SG là VNCH.

    Đáng lý phải theo 1 tư duy là, ừ, Cụ Hồ gọi 1 cách hỗn hợp về chính quyền SG, đa số trường hợp gọi nó là ngụy, vài lần gọi là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn. Thì mình theo Bác Hồ, thì mình cũng gọi như vậy, nhiều lần gọi là ngụy, ngữ cảnh cần thiết thì gọi là chính quyền SG, quân đội SG. Còn nếu không hiểu nữa phải nghĩ là ừ Cụ Hồ gọi vậy thì chắc phải có lý do như vậy, thì tìm hiểu suy nghĩ suy luận ra để ngộ ra lý do đó là gì, vì sao nó đúng, chứ rõ ràng không phải là "vì chiến tranh nên phải gọi bừa gọi bậy để lừa lọc, lừa đảo mị dân, ru ngủ nhân dân" như Nguyễn Mạnh Hà hàm ý 1 cách vu khống trắng trợn với 1 nhận thức cực kỳ bệnh hoạn về vấn đề này.

    Cho nên mới nói, nếu Cụ Hồ gọi 1 đường, các vị gọi 1 nẻo thì không phải chống lật sử rồi. Cũng không phải là học tập theo tấm gương Bác Hồ nào cả. Mà chỉ là những lệch lạc không đúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không cho công nhận nó là 1 chính quyền, chế độ, nhưng gọi nó thành 1 nước (VNCH) luôn cho oách. Chống lật sử tài tình đến thế còn muốn gì nữa.

      Ai giải thích hay nói khác thì bị đưa lên làm topic chửi. Chửi trên FB chưa đã, đưa lên Youtube đọc lại chửi tiếp. GGTL cũng từng là "nạn nhân" bị đưa lên chửi rồi còn gì. Chửi bọn lật sử là đúng, nhưng chửi cả những đồng chí cùng chung lý tưởng chí hướng như thế là ý đồ gì?

      Xóa
    2. Nhiều khi mình nghĩ bọn nó bị thần kinh hoặc là muốn phá hội nghị, phá phong trào. Nó không phải là chính quyền vậy thì là cm gì? Nó là chính quyền bản địa của Mỹ (trước là Pháp), làm những công việc mà 1 chính quyền làm, theo chủ trương đường lối và chỉ đạo của Mỹ (trước là Pháp), theo quĩ đạo do Pháp-Mỹ vạch ra.
      Bọn này bảo không được xem là chính quyền rồi giải thích 1 tràng không liên quan cm gì hết. Nhiều khi nghĩ ai đó giải thích vì sao nó không phải là 1 'quốc gia' thế là bọn này đem sửa thành 'chính quyền' thế là thành tào lao hết trơn. Tức là bọn này muốn Tào Lao Hóa phong trào chống nguỵ sử, bảo vệ lịch sử. Để hướng cho người thấy ồ, à, bọn chống lật sử này chúng nó 'ngu dốt' như thế đấy.
      Cũng giống như bây giờ chống phản động mà ngu như rận, ngu như nguỵ, ngu hơn cả ba que thì tất cả thành hài hết, pha trộn loãng hết cái tốt cái xấu, cái đúng cái sai bị loạn lên không còn phân biệt đc gì nữa.

      Xóa
    3. Vậy nên tôi nghĩ đó có khi là bọn thật ra ý đồ muốn Tào Lao Hóa, Xàm Hóa, Cùn Hóa phong trào bảo vệ lịch sử, để nhằm mục đích bảo vệ cho bọn lật sử, và bảo vệ cho những cái xấu nói chung.

      Xóa
    4. Tốt nhất không hiểu thì đừng ní nuận tào lao

      Xóa
  19. Xin thưa đến nay ngoài ông Huy Đỉnh úp mở ra thì tất cả các nhân chứng thứ 3 khác đều nói rõ ông Bùi Tùng là người viết bản TBĐH. Còn quân lính ông Thệ bảo ông Thệ viết thì có khác gì mẹ hát con khen hay, mèo khen mèo dài đuôi.

    Trả lờiXóa
  20. Bác Võ Hoàng Chiến22:15 15 tháng 5, 2021 viết rất hay, thuyết phục.

    Bác viết: "Tôi vô cùng lo lắng vì nhiều quen thuộc đấu tranh chống lật sử lâu nay cũng chống luôn việc này, auto chửi ông Việt Tùng và nguy hại hơn cả là họ bưng vụ này vào việc xét lại, lật sử."

    Bác ạ, "phong trào đấu tranh chống lật sử" thực ra chỉ là một phong trào tự phát trên MXH. Trong đó có không ít người vốn không am hiểu lịch sử, không có lý luận nhưng thấy nhiều người chống lật sử thì cũng nhảy vào theo kiểu "thấy người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi đào". Những người này thường là những kẻ thùng rống kêu to. Ví dụ như ông Dương Vương Kinh, ví dụ như ông Thượng tá quân đội Trịnh Lê Hoài Nam - Trần Hải Yến (chủ kênh youtube Chống Diễn Biến hòa bình hiện nay) hay ông Trần Ngơ, hay thậm chí ngay cả ông Doãn Như Lân mà bác đang khen...

    Vậy nên, bác chả việc gì phải lo lắng cả!
    Tôi theo dõi thì thấy những người "auto chửi ông Việt Tùng và nguy hại hơn cả là họ bưng vụ này vào việc xét lại, lật sử" chỉ là số ít mà thôi.

    Những người hiểu biết thì đều ủng hộ ông Việt Tùng và đây mới là số đông. Bác thấy đó, ngay ở bài này mà Google.tienlang chép về 1 stt có tới gần 400 ý kiến và đa số đều ủng hộ ông Việt Tùng.

    Trả lờiXóa
  21. Tớ không bao vờ chơi FB vì còm ngắn thì không đủ ý còn còm dài thì bố ai đọc và thành phần trên đó quá hỗn tạp, địch ta lẫn lộn, lưu manh chính trị rất nhiều. Còm phản động trên đó rất nhiều nhưng hình như chẳng ai buồn xóa. Tức là lương tâm cũng bị thỏa hiệp ít nhiều, phai nhạt không còn coi trọng những vấn đề ngày xưa các cụ coi trọng nữa.

    Trả lờiXóa
  22. Ngoài phim ông PVT còn có phim của HTV, VTV trước đây nữa sao ko ai chửi nhể. Vụ này ông Bùi Quang Thận cũng kể hùa kể bậy theo phe Thệ rằng thì là ông Tùng đến sau 20 phút.
    Ông Thận thì ai cũng biết rồi, đến cùng vẫn khăng khăng "sao không tin tôi mà tin vào 1 con phóng viên nước ngoài", trong khi bức ảnh rành rành xe tăng 90 húc cổng chính vào trước tăng 83 vào sau.

    Ngay cả cách đưa tin vụ đó cũng có nhiều mập mờ khó hiểu. Theo phim khác của ông PVT thì do bà phóng viên đó quay về thăm VN, đi thăm viện bảo tàng nhìn thấy trưng bày giới thiệu xe tăng 83 như là tăng húc phăng cổng chính và vào dinh trước bà ta mới nổi giận nói cái này dell phải quá trắng trợn rồi mới đấu tranh và làm khá ồn ào lên.
    Nhưng trên páo trí thì nói là ôi thật tình cờ có 1 nhà ngoại giao VN (không nói rõ tên là ai) đi thăm bà này ở Pháp thấy bức ảnh chụp trên tường nhà bà mới thấy chứng cứ rất thuyết phục mới đem về làm chứng, rồi sau đó bà ta mới đến VN giao lưu.

    Trả lờiXóa
  23. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 08:16 16 tháng 5, 2021

    Bác Võ Hoàng Chiến, Dương Lâm, CKPPA trên kia có những ý kiến tâm huyết và chính xác.

    Tuy nhiên, tôi cũng đồng tình với bạn trẻ Trang- Saigon rằng "phong trào đấu tranh chống lật sử" thực ra chỉ là một phong trào tự phát trên MXH. Trong đó có không ít người vốn không am hiểu lịch sử, không có lý luận nhưng thấy nhiều người chống lật sử thì cũng nhảy vào theo kiểu "thấy người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi đào". Những người này thường là những kẻ thùng rỗng kêu to. Ví dụ như ông Dương Vương Kinh, ví dụ như ông Thượng tá quân đội Trịnh Lê Hoài Nam - Trần Hải Yến (chủ kênh youtube Chống Diễn Biến hòa bình hiện nay) hay ông Trần Ngơ, hay thậm chí ngay cả ông Doãn Như Lân mà bác đang khen..."

    Đúng như thế, trên MXH có người này người khác, trình độ hiểu biết khác nhau.

    Bác Việt kiều Võ Đông Cung là người đáng kính, chống lật sử rất tốt. Duy chỉ có điều là bác ấy chưa hiểu đúng chữ "Chính quyền". Khi ai đó viết hay nói "Chính quyền VNCH..." là bác Cung mắng liền: "Nói vậy tức là công nhận sự "chính nghĩa" cho bọn ngụy SG...".
    Tôi nhớ, trên fb, để trao đổi với bác Võ Đông Cung, bạn Hoàng Ngân Thương của Google.tienlang đã phải 2 lần mở stt: "CÙNG NHAU HỌC TIẾNG VIỆT- THẾ NÀO LÀ 'CHÍNH QUYỀN'?".
    Bạn Thương đã giải nghĩa chính xác:
    - Chữ "CHÍNH" trong "CHÍNH QUYỀN" không có nghĩa là "chính danh", "chính nghĩa".
    - Chính quyền có nhiều loại: Chính quyền hợp pháp, chính quyền bất hợp pháp, chính quyền ngụy hay có thể gọi là ngụy chính quyền, chính quyền giả hiệu... Vì vậy, gọi ngụy Sài Gòn là "chính quyền ngụy" chẳng có gì sai, chỉ là cách nói thay cho cách nói đơn giản hơn là "ngụy quyền SG".

    Bác Võ Đông Cung tranh luận tại tút này và đã tự ái, nổi nóng, hủy kết bạn với Hoàng Ngân Thương. Tuy vậy, tôi đoán, bác Cung cuối cùng đã hiểu ra và không giận Hoàng Ngân Thương nữa.

    Và tôi nghĩ, chuyện trên MXH có những người kém am hiểu lịch sử, thùng rỗng kêu to như các ông Dương Vương Kinh, ví dụ như ông Thượng tá quân đội Trịnh Lê Hoài Nam - Trần Hải Yến (chủ kênh youtube Chống Diễn Biến hòa bình hiện nay) hay ông Trần Ngơ, hay thậm chí ngay cả ông Doãn Như Lân... cũng là chuyện bình thường. Chả có gì đáng lo.

    Trở lại vụ Phạm Xuân Thệ.
    Tôi cũng chả lo khi những ông kém hiểu biết đang kết tội Đạo diễn Phạm Việt Tùng là "lật sử".
    Tôi chả lo vì đa số trong chúng ta là những người hiểu biết và chúng ta nhất trí với bác Võ Hoàng Chiến khi bác viết "Trước hết phải hiểu rằng chống lật sử là để bảo vệ sự thật lịch sử, sự thật khách quan của lịch sử, chống lật sử, bảo vệ lịch sử cũng tức là chống tiêu cực, chống tham nhũng về văn hóa, chống tham nhũng về sử học, chống tiêu cực nói chung."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 08:32 16 tháng 5, 2021

      Đa số chúng ta là những người hiểu biết. Và vì vậy, chúng ta cảm ơn ông Đạo diễn Phạm Việt Tùng vì ông chính là người đã kiên trì suốt mấy chục năm qua đấu tranh chống lật sử, chống sự bóp méo SỰ THẬT LỊCH SỬ của ông Phạm Xuân Thệ và nhóm người ở Viện Lịch sử QS.

      Tôi tin, vụ này phải có sự vào cuộc của Ban Bí thư tương tự như vụ Hồ Xuân Mãn. Bởi vụ này còn nghiêm trọng hơn vụ Hồ Xuân Mãn.

      Dù còn gian nan, song SỰ THẬT LỊCH SỬ phải chiến thắng.
      Cảm ơn ông Đạo diễn Phạm Việt Tùng!

      Xóa
    2. Tôi nghĩ ý họ là mình giải thích là gt theo cách từ ngữ gốc Hán, có 2 chữ "chính" khác nhau, còn thực tế thì đa số người bt chỉ nghĩ chính là chính thôi, chính quyền thì sẽ nghĩ tới chính danh, chính nghĩa, chính thống.

      Nhưng thật ra người dân bình thường nghe đến chính quyền thì cũng chỉ nghĩ là chính quyền thôi, không nghĩ nhiều như vậy đâu. Không nên nghĩ là tự nhiên họ suy ra thành chính nghĩa được. Ít nhất là trước khi tôi tìm hiểu về vấn đề này thì tôi cũng thấy chính quyền là chính quyền thôi, chính quyền là chính trị, còn chính quyền này là "chính" hay "tà" thì hạ hồi phân giải.

      Vấn đề hơi phức tạp nữa là mình không thể gọi là VNCH, vì VNCH là tên nước của 1 quốc gia bậy bạ, và mình cũng không thể lúc nào cũng gọi là ngụy được, vì thực ra có những ngữ cảnh mà không thích hợp sử dụng từ ngụy. Vì vậy đành phải gọi là chính quyền SG và quân đội SG thôi, đó là cách gọi trung lập và ít động chạm nhất.

      Những người chống lật sử mà các bác đề cập thật sự có những người rất đáng quí đáng kính trọng. Nhưng họ có phần hơi cực đoan 1 chút và bảo thủ nên không nghe khuyên giải, không tiếp thu lời phải. Cứ 1 mực nó không phải là chế độ, chính quyền.

      Một lý do nữa đưa đến các sai sót của họ là do họ chỉ nhận thức cảm tính qua internet và chung quanh thôi chứ không tìm hiểu kỹ cách thức dùng từ ngữ của sử học chính thống Việt Nam và chính trị Việt Nam xưa và nay cũng như cách Hồ Chủ Tịch viết lách và nói chuyện như thế nào khi nói về ngụy quyền SG, từ đó nên có sự lẩn lộn ngộ nhận, vô tình, vô ý biên phong trào thanh tào lao.

      Xóa
    3. Tôi không đồng ý với bác Hiệp Sông Bé13:40 16 tháng 5, 2021 khi bác viết:
      "Tôi nghĩ ý họ là mình giải thích là gt theo cách từ ngữ gốc Hán, có 2 chữ "chính" khác nhau, còn thực tế thì đa số người bt chỉ nghĩ chính là chính thôi, chính quyền thì sẽ nghĩ tới chính danh, chính nghĩa, chính thống."

      Tôi cho rằng, đa số người Việt, cả Nam lẫn Bắc đều biết Chữ "CHÍNH" trong "CHÍNH QUYỀN" không có nghĩa là "chính danh", "chính nghĩa".

      Từ xưa đến nay, kể cả người dân thường lẫn báo chí đã quá quen với cách nói, cách viết: "Chính quyền Ngô Đình Diệm", "Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu", "Chính quyền Mỹ".... và chẳng ai nghĩ tới đó là chính danh, chính nghĩa, chính thống.

      Xóa
  24. để nặc nói cho mà nghe: ở Việt Nam có tục lệ Xây dựng điển hình. ở đây chuyện xe tăng hay chuyện ông Thệ (ừ thì cứ cho là này nọ đi, cho là theo ý của các anh chị đang muốn dìm chết ông Thệ ở đây) được hiểu thế này. trong chiến đấu, có các cá nhân và tập thể có nhiều thành tích, nghĩa là cái xe tăng A hay anh B cần được phát huy, nhân rộng, biểu dương...công cuộc giải phóng miền Nam, ko phải chỉ có vài giờ, vài phút ở cái dinh tổng thống ấy để mà gọi là làm lên lịch sử. mà là cả thời gian chuẩn bị, đánh thắng từ trận này tới trận khác, tiến từ vĩ tuyến 17 vào Nam, thắng từ Huế, Đà Nẵng...Sài Gòn lúc đó thật sự đã bị quân ta đè bẹp rồi, đâu đó có tiếng súng chỉ là điên cuồng và rất yếu. có thể nói là đã chiến thắng. ừ thì thắng rồi, bây giờ là cần tới lúc để các chiến công được trọn vẹn. ừ thì để trọn vẹn cho các tập thể, cá nhân điển hình. thì vào dinh thế nào, ai đi đầu, ai cắm cờ là được Bộ chỉ huy chiến dịch phân công, chứ không phải như lũ cướp mà thích đi đầu là đi đầu, thích cắm cờ là cắm cờ. Cho nên, ng ta có câu Lịch sử gọi tên. ở đây là xe tăng của anh Thuận, quân của anh Thệ, đặc biệt là anh Thệ sẽ là các cái tên mà lịch sử gọi. mà lịch sử gọi thì xin anh chị đừng có cãi nhé. anh nào, xe nào cũng có chiến công cả, nhưng anh Thệ xứng đánh anh hùng, anh Thuận xứng đáng anh hùng...ko chỉ vì cắm cờ, ko chỉ vì viết bản đầu hàng...cho nên các anh chị đừng ảo tưởng kiểu phong cho anh Tùng anh hùng đi, tốp lái xe tăng húc đổ anh hùng đi...là nghe trái tai lắm nhé. các anh các chị lôi chuyện cũ ra, moi móc này kia rồi dùng anh này đập nát anh kia là sai nhé, hạ bệ anh Thệ phủ nhận công lao, đòi lột lon, danh hiệu lại càng sai nữa nhé. các anh các chị tưởng các anh các chị giỏi phỏng, thủ dâm tinh thần ở cái trang này với nhau phỏng, cứ việc thôi, nhưng làm cái gì mà thiếu suy nghĩ như vu oan, đặt điều thì các anh chị cẩn thận nhé.

    Trả lờiXóa
  25. Tước danh hiệu AH & hạ cấp of Phạm Xuân Thệ là đáng rồi. Bản chất lưu manh ấy sao xứng đáng là quân đội chứ đừng nói đến snh BĐ Cụ Hồ, snh hùng LLVTND!

    Trả lờiXóa