Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

Tấm hình vui nhất ở Mỹ: CHỦ TỊCH HẠ VIỆN MỸ D. TRUMP ĐANG ĐIỀU HÀNH PHIÊN ĐIỀU TRẦN CỦA TỔNG THỐNG ĐƯƠNG NHIỆM J. BIDEN!

Chủ tịch Hạ viện Mỹ D.Trump đang điều hành phiên điều trần của Tổng thống đương nhiệm J. Biden
Cách đây ít giờ, báo chí Mỹ bất ngờ loan truyền một bức hình (như trên) được cho là Cựu Tổng thống Mỹ D.Trump trong vai trò mới là Chủ tịch Hạ viện Mỹ đang điều hành phiên điều trần của Tổng thống đương nhiệm J.Biden. Có lẽ đây là bức hình vui nhất ở Mỹ những ngày này khi mà Đảng Cộng hòa dù chiếm đa số trong Hạ viện Mỹ nhưng đã 3 ngày trôi qua, 11 lần bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện nhưng đều không thành công. 
Bà Nancy Pelosi đã hết nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hạ viện, đã là cựu Chủ tịch. Mấy ngày qua, nước Mỹ không có Chủ tịch Hạ viện. Không có Chủ tịch Hạ viện, một số chức năng chính của Hạ viện không thể được tiến hành - bao gồm tuyên thệ nhậm chức của các thành viên, thành lập các ủy ban và thông qua các dự luật.
Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 11 trong vòng 3 ngày qua, ông McCarthy vẫn không đạt đủ 218 phiếu cần thiết cho vị trí chủ tịch Hạ viện. Ông McCarthy chỉ có thể giành được 200 phiếu trong cuộc bỏ phiếu mới nhất dù đã tiếp tục nhượng bộ với những người phản đối kể từ lần bỏ phiếu thất bại hôm 4-1. Ông McCarthy từng là lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện và chạy đua trở thành chủ tịch kế nhiệm bà Nancy Pelosi, vị trí quyền lực thứ hai trong danh sách kế vị tổng thống.
Ông McCarthy đã làm nên lịch sử trăm năm mới có 1 lần. Lần đầu tiên trong một thế kỷ, một người lãnh đạo của khối nghị sĩ Đảng Cộng hòa (dù chiếm đa số) nhưng đã không thắng cử trong cuộc bầu chọn Chủ tịch Hạ viện.
Đó là vào năm 1923, Frederick Gillet đã được bầu vào chức vụ này sau vài ngày và chín lần bỏ phiếu. Bế tắc lâu nhất trước đó đã được giải quyết vào năm 1860 sau 44 vòng bỏ phiếu.
Hôm thứ Năm, một cuộc bỏ phiếu đã được bỏ không phải cho Kevin McCarthy, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện, cũng không phải cho bất kỳ thành viên nào khác của Quốc hội, mà cho Donald Trump, cựu tổng thống Hoa Kỳ. Nghị sĩ Matt Gaetz,  nghị sĩ từ Florida, bỏ lá phiếu bầu chọn Chủ tịch Hạ viện cho cựu tổng thống.
Điều này khiến nhiều người tự hỏi... liệu họ có thể làm được điều đó không? Về mặt luật pháp, Chủ tịch Hạ viện không nhất thiết phải là nghị sĩ Hạ viện mà có thể là bất kỳ công dân nào của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra. Trong lịch sử chưa từng xảy ra việc một công dân ngoài số nghị sĩ đương nhiệm của Hạ viện được bầu chọn làm Chủ tịch. Và, dù sao đi nữa, ông Trump vẫn chưa đạt được 218 phiếu bầu mà ông ấy cần (Ông Trump chỉ được 1 phiếu!)
Chủ tịch Hạ viện được bầu như thế nào?
Chủ tịch Hạ viện được bầu theo đa số đơn giản của các nghị sĩ có mặt bỏ phiếu kỳ họp Hạ viện. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là Chủ tịch phải nhận được 218 phiếu bầu, hoặc một nửa (cộng một) trong số 435 thành viên được bầu của Hạ viện.
Mặc dù Hạ viện đã bỏ phiếu điện tử từ năm 1973, nhưng theo truyền thống, cuộc bỏ phiếu bàu Chủ tịch Hạ viện được thực hiện bằng cách điểm danh. Mỗi đại diện được gọi tên và họ nói to họ đang bỏ phiếu cho ai. Các phiếu bầu sau đó được kiểm đếm bởi thư ký Hạ viện.
Chú thích: Bức hình trên cùng là hình do ông D.Trump đăng đùa về mình với tư cách là Chủ tịch Hạ viện sau khi Matt Gaetz đề cử ông. Trump đã đăng một bức ảnh chế trên mạng xã hội Truth Social của mình. Trong đó, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Quốc hội, theo sau là Phó Tổng thống Kamala Harris, và Trump ngồi ở vị trí Chủ tịch Hạ viện.
Bùi Ngọc Trâm Anh
====

18 nhận xét:

  1. Biến số ở phương Tây là lý do Việt Nam không nên ngủ quên trên chiến thắng
    00:07 07.01.2023
    Ngân hàng HSBC đánh giá cao các thành tựu kinh tế đáng kinh ngạc của Việt Nam năm 2022 tuy nhiên lưu ý rằng, Việt Nam không nên ngủ quên trên chiến thắng vì ẩn dưới con số tăng trưởng đẹp đẽ này vẫn còn nhiều thách thức.
    Theo giới chuyên gia, Việt Nam đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi nhu cầu dao động của các nước phương Tây.
    Việt Nam không nên ngủ quên trên chiến thắng
    Ngân hàng HSBC vừa công bố báo cáo Vietnam at a glance, trong đó nhận định, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á công bố số liệu năm 2022 với những con số ấn tượng cho một năm đầy thách thức.
    HSBC điểm lại, kinh tế Việt Nam trong quý 4 tăng trưởng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đưa tăng trưởng của cả năm 2022 lên 8,0%, đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất của Việt Nam kể từ năm 1997.
    Mặc dù vậy, báo cáo của HSBC cũng lưu ý, Việt Nam cần có sự thận trọng nhất định, không nên ngủ quên trên chiến thắng do bối cảnh còn nhiều thách thức.
    “Việt Nam không nên ngủ quên trên chiến thắng vì ẩn dưới con số tăng trưởng đẹp đẽ này, những yếu tố thuận lợi của Việt Nam đang giảm dần”, theo HSBC.
    Cụ thể, HSBC phân tích, sự phục hồi của ngành du lịch Việt Nam đã và đang chậm so với các nước khác trong khu vực. Điển hình, trong năm 2022, Việt Nam đón khoảng 3,6 triệu lượt khách, đạt 70% chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm.
    “Tuy nhiên, mức này chỉ bằng 20% so với năm 2019, thấp hơn mức 28% của Singapore và mức 25% của Thái Lan”, HSBC nêu rõ.
    Ảnh hưởng của các nước phương Tây
    Cạnh đó, tình hình sản xuất có phần ảm đạm của Việt Nam, theo HSBC, là hình ảnh phản chiếu của lĩnh vực bên ngoài đang yếu đi.
    “Việt Nam đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi nhu cầu dao động của các nước phương Tây”, ngân hàng thẳng thắn.
    HSBC chỉ rõ, xuất khẩu sụt giảm 14,0% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước, sự suy yếu diễn ra trên diện rộng ở các ngành hàng chính, đặc biệt là điện tử. Trái lại, nhập khẩu cũng giảm mạnh 8,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là ở nhập khẩu các mặt hàng liên quan đến công nghệ.
    Điều này có thể được hiểu là Việt nam đang ở thế “đứng mũi chịu sào” bị ảnh hưởng từ chu kỳ công nghệ toàn cầu đang “hạ nhiệt” với bản chất hoạt động sản xuất hàng điện tử đòi hỏi nhập khẩu nhiều.
    Cùng với đó, triển vọng sản xuất của Việt Nam đang bắt đầu nhìn thấy thách thức với bằng chứng là chỉ số PMI mới nhất tiếp tục lao dốc xuống 46,4 trong tháng 12, mức thấp nhất trong vòng 1,5 năm qua.
    Lợi thế về cán cân thương mại nói chung của Việt Nam lại một lần nữa thu hẹp do tình hình xuất khẩu chậm lại và nhập khẩu năng lượng tăng cao trong nửa đầu năm 2022. Điều đó dẫn đến mức thặng dư thương mại thấp, chỉ đạt 4,1 tỷ USD (1% GDP) trong năm 2022.
    Tốc độ phục hồi VND
    Với mức thặng dư thương mại thấp này nhiều khả năng sẽ không bù đắp được cho thâm hụt trong thu nhập chính và dịch vụ.
    “Việt Nam nhiều khả năng sẽ chứng kiến thâm hụt nhẹ tài khoản vãng lai năm thứ hai liên tiếp, khả năng rơi vào khoảng 1,4% GDP, ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi đồng VND”, HSBC lưu ý.
    Nhóm phân tích cho biết, đồng VND đã chịu áp lực giảm giá lớn trước đồng USD mạnh, khiến tài khoản vãng lai suy yếu và làm suy giảm lợi thế về chênh lệch lợi suất.
    Để bảo vệ đồng nội tệ, NHNN đã bán bớt ngoại tệ dự trữ, dự trữ ngoại tệ vốn đã giảm mạnh 20% tính tới quý 3/2022 so với thời điểm đạt đỉnh vào cuối năm 2021. Việc điều chỉnh tỷ giá đồng USD gần đây cùng với thanh khoản USD được cải thiện đã giúp đồng VND bớt áp lực hơn một chút. Mặc dù vậy, việc tăng giá đồng VND nhiều khả năng sẽ là một quá trình từ từ từng bước một.
    Về tình hình lạm phát, HSBC cho rằng, dù lạm phát chính của năm đã tương đối thấp ở mức 3,2%, nhưng Việt Nam tiếp tục chứng kiến áp lực lạm phát mạnh lên.
    Tháng 12 là tháng thứ ba liên tiếp lạm phát vượt mức trần 4% của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Không chỉ lạm phát cơ bản tăng lên 5% so với cùng kỳ năm trước mà Việt Nam còn chứng kiến giá nguyên liệu thô tăng lên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Điều này có nghĩa là Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục chu kỳ thắt chặt”, HSBC dự báo.
      Là ngân hàng trung ương cuối cùng ở ASEAN có động thái điều chỉnh, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động bắt kịp xu hướng chung, tăng lãi suất 200 điểm cơ sở trong năm 2022.
      “Trong khi chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước thắt chặt tiền tệ chậm lại khi Fed được dự báo sẽ giảm tốc và biến động ngoại tệ được xoa dịu, chu kỳ tăng lãi suất sẽ còn tiếp tục. Chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ nâng lãi suất tái cấp vốn 0,5 điểm cơ bản trong quý 1/2023 và quý 2/2023, nâng lãi suất tái cấp vốn lên 7,0% vào giữa năm 2023”, ngân hàng chỉ rõ.

      Standard Chartered: Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ
      Trong báo cáo “Việt Nam tiếp tục mức tăng trưởng cao” của Standard Chartered, ngân hàng này dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,2% trong năm 2023 và 6,7% trong năm 2024, tiếp nối đà hồi phục tăng trưởng trên 8% của năm 2022.
      “Chúng tôi vẫn tin vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong trung hạn”, ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered khẳng định.
      Các chỉ số vĩ mô tuy có chậm lại trong quý IV/2022, song vẫn duy trì mạnh mẽ. Doanh số bán lẻ tăng trưởng tốt trong nửa cuối năm 2022 cho thấy sự cải thiện của hoạt động trong nước.
      Nhóm phân tích của Standard Chartered cho biết, cán cân thương mai có thể được cải thiện; xuất khẩu có thể sẽ đối mặt với các thách thức toàn cầu; nhập khẩu có nguy cơ giảm.
      Vốn FDI giải ngân tiếp tục tăng, nhưng triển vọng sẽ phụ thuộc vào nền kinh tế toàn cầu.
      Việt Nam sẽ tăng dự trữ ngoại hối
      “Lạm phát có thể là mối đe dọa đối với sự phục hồi liên tục của Việt Nam”, Standard Chartered cảnh báo.
      Theo đó, lạm phát được dự đoán sẽ tăng trong suốt cả năm 2023, đạt khoảng 6% vào những tháng cuối năm và trung bình 5,5% trong cả năm 2023 và 2024 (so với mức 3,2% năm 2022).
      Cùng với đó, thâm hụt tài khóa của Việt Nam có thể kéo dài và là nguồn gốc của lạm phát.
      Standard Chartered kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ tăng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản trong quý I/2023 và giữ nguyên cho đến cuối năm 2024 nhằm duy trì sự ổn định.
      Theo Standard Chartered, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thận trọng với lạm phát, sự suy yếu của đồng Việt Nam (VND) và rủi ro bất ổn tài chính phát sinh từ các khoản cho vay rủi ro trong lĩnh vực bất động sản.

      Xóa
    2. “NHNN có thể ưu tiên giữ ổn định VND, miễn là nó không ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh thương mại”, ông Tim cho biết.

      Theo các chuyên gia, VND đã phục hồi mạnh trong những tuần gần đây, tuy nhiên, tốc độ tăng giá của VND có thể sẽ chậm lại do ảnh hưởng của nhiều khó khăn còn hiện hữu.
      “Việc bổ sung dự trữ ngoại hối có thể sẽ là ưu tiên chính của Ngân hàng Nhà nước”, Standard Chartered lưu ý.
      Sự cải thiện của cán cân vãng lai và sự phục hồi du lịch có thể sẽ hỗ trợ cho VND. Tỷ giá USD-VND được dự báo đạt 23.400 vào cuối năm 2023 và 23.000 vào cuối năm 2024.

      Xóa
  2. В США предложили Зеленскому новую должность -Tại Hoa Kỳ, Zelensky được đề nghị một chức vụ mới
    19:27 01/06/2023
    https://ria.ru/20230106/zelenskiy-1843301639.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1843304034
    Người dẫn chương trình người Mỹ Rubin đã đề xuất Zelensky cho chức vụ chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ
    MOSCOW, ngày 6 tháng 1 - RIA Novosti. Vladimir Zelensky có thể trở thành chủ tịch tiếp theo của Hạ viện Hoa Kỳ, Dave Rubin, một người dẫn chương trình trò chuyện chính trị người Mỹ và là tác giả của kênh Youtube Rubin Report , đề xuất trên Twitter .
    "Zelensky sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện, phải không?" Rubin đã viết đùa.
    Trước đó, ông Matt Goetz thuộc đảng Cộng hòa đã đề xuất việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra ứng cử cho chức Chủ tịch Hạ viện. Đây đã là nỗ lực thứ 11 để bầu Chủ tịch Hạ viện. Lãnh đạo Đa số của Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã không vượt qua được sự phản đối trong nội bộ phe phái trong ngày thứ ba liên tiếp. Các cuộc bầu cử sẽ tiếp tục cho đến khi một trong các ứng cử viên nhận được 218 phiếu bầu cần thiết.
    Zelensky đến Washington vào cuối năm ngoái , nơi ông có cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Thời điểm trùng với chuyến thăm của ông là việc công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,85 tỷ đô la cho Kiev , trong đó bao gồm, trong số những thứ khác, một khẩu đội hệ thống tên lửa phòng không (SAM) Patriot.
    Ngày càng có nhiều lời kêu gọi tại Quốc hội ngừng chi tiền đóng thuế của Hoa Kỳ để tài trợ cho chế độ Zelensky. Hầu hết thời gian, đảng Cộng hòa đưa ra những tuyên bố này. Ví dụ, vào thứ Sáu, Nghị sĩ Paul Gosar nói rằng việc tài trợ cho cuộc xung đột Ukraine là vô đạo đức.

    Trả lờiXóa
  3. Мария Шараповаlúc 13:31 7 tháng 1, 2023

    Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером - Hạ viện Hoa Kỳ bầu Kevin McCarthy làm chủ tịch mới
    08:33 07.01.2023
    https://ria.ru/20230107/spiker-1843335989.html
    Hạ viện Hoa Kỳ bầu Kevin McCarthy làm chủ tịch mới trong lần thử thứ 15
    WASHINGTON, ngày 7 tháng 1 - RIA Novosti. Hạ viện Hoa Kỳ đã bầu Kevin McCarthy của đảng Cộng hòa làm chủ tịch mới trong lần thử thứ 15, theo kết quả bỏ phiếu .
    Theo kết quả bỏ phiếu, được phát sóng bởi tất cả các kênh truyền hình hàng đầu của Mỹ, McCarthy đã nhận được 216 phiếu bầu. Đối thủ chính của ông, đảng viên Dân chủ Hakim Jeffreys, đã giành được sự ủng hộ của 211 dân biểu. Sáu nhà lập pháp khác đã chọn không bỏ phiếu cho bất kỳ ai.
    Thông tin này được coi là quan trọng thứ ba ở Hoa Kỳ. Nếu không có sự bổ nhiệm của ông, công việc của phòng vẫn bị tê liệt trong vài ngày, vì các nhà lập pháp không thể tuyên thệ và do đó, chuyển sang quy trình lập pháp.
    McCarthy và Ukraine
    McCarthy đã cảnh báo trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 rằng đảng Cộng hòa, nếu họ thắng, sẽ ngừng cung cấp viện trợ vô hạn cho Ukraine. Ông lên tiếng phản đối "kiểm tra mở" cho Kiev và kêu gọi những chi phí này tương quan với tình hình kinh tế ở Hoa Kỳ .
    Kết quả của cuộc bầu cử là chiến thắng của đảng Cộng hòa tại Hạ viện: 222 đảng viên Cộng hòa và 212 đảng viên Dân chủ hiện ngồi ở đó. Tuy nhiên, tại Thượng viện, nơi có thể ngăn chặn các sáng kiến ​​​​hoặc điều tra được trình bày ở hạ viện, đảng Dân chủ không chỉ giữ lại mà còn mở rộng thế đa số lên 51 trên 49.
    bỏ phiếu kéo dài
    Cuộc bỏ phiếu kéo dài hiện tại là lần thứ 15 trong lịch sử Hoa Kỳ mà các dân biểu lần đầu tiên không chọn được chủ tịch, lần cuối cùng điều này xảy ra cách đây một trăm năm, vào năm 1923, và trước đó chỉ trong thời kỳ dẫn đến Nội chiến. Chỉ có bốn lần trong tất cả có hơn 12 vòng bỏ phiếu là cần thiết.
    Những nỗ lực bầu chủ tịch không thành công nhất xảy ra vào năm 1855, phải mất hai tháng, 133 vòng và thay đổi quy tắc, kết quả là ứng cử viên đã giành được đa số phiếu bầu đơn giản, vì không quá một nửa số thành viên của Nhà đã bỏ phiếu cho một. Dấu ấn tâm lý tiếp theo là 22 vòng, sau bao nhiêu cố gắng, chủ tịch đã đắc cử vào năm 1819.

    Trả lờiXóa
  4. Мария Шараповаlúc 13:38 7 tháng 1, 2023

    "Người Việt Nam, Nam Tư, Iraq, Afghanistan, Libya và Syria đã bảo vệ đất nước của họ khỏi những kẻ hiếu chiến của Mỹ. Khi đó vũ khí của Đức cho cả thế giới ở đâu?"

    Обращение Шольца к Зеленскому со словами о России взбесило немцев- Lời kêu gọi của Scholz với Zelensky về Nga khiến người Đức tức giận
    09:29 07.01.2023
    https://ria.ru/20230107/sholts-1843343097.html
    Người dùng Twitter chỉ trích Scholz kêu gọi Zelensky bằng những lời lẽ về Nga
    MOSCOW, ngày 7 tháng 1 - RIA Novosti. Người dùng Twitter tỏ ra phẫn nộ trước thông điệp của Thủ tướng Đức Olaf Scholz gửi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với lời hứa hỗ trợ Kiev trong cuộc đối đầu với Nga.

    "Với tốc độ này, những kẻ hiếu chiến của Mỹ sẽ đưa nước Đức trở lại thời kỳ đồ đá", một người bình luận.
    Người thứ hai nói: “Ông Scholz, nếu ông không thể đóng vai trò trung gian hòa giải để giải quyết xung đột và làm xấu đi tình hình kinh tế ở đất nước mình, thì ông nên từ chức”.

    "Vũ khí không bao giờ tạo ra hòa bình, Scholz biết rất rõ điều này", một người thứ ba ủng hộ.
    "Người Việt Nam, Nam Tư, Iraq, Afghanistan, Libya và Syria đã bảo vệ đất nước của họ khỏi những kẻ hiếu chiến của Mỹ. Khi đó vũ khí của Đức cho cả thế giới ở đâu?" - một người dùng khác đã chia sẻ ý kiến ​​​​của mình.

    Độc giả kết luận: “Chúng tôi phản đối việc Scholz lôi kéo Đức vào cuộc xung đột này nhiều hơn.

    Trước đó trên Twitter, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã viết rằng trước sự gây hấn của Nga, Berlin đang cung cấp cho Kiev hệ thống Patriot và xe chiến đấu bộ binh Marder.

    Trả lờiXóa
  5. Мария Шараповаlúc 13:44 7 tháng 1, 2023

    В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу - Cậu bé sáu tuổi bị bắt ở Virginia sau khi bắn giáo viên tiểu học
    05:18 07.01.2023
    https://ria.ru/20230107/strelba-1843329658.html
    MOSCOW, ngày 7 tháng 1 - RIA Novosti. Một cậu bé sáu tuổi đã bị bắt ở Newport News, Virginia, vì đã nổ súng tại một trường tiểu học và làm bị thương một giáo viên, CNN đưa tin, dẫn lời cảnh sát trưởng Steve Drew.
    "Đây là một học sinh sáu tuổi. Bây giờ cậu ấy đang bị giam giữ," Drew nói.

    Viên cảnh sát nói thêm rằng "đó không phải là một vụ bắn ngẫu nhiên." Ông cũng lưu ý rằng có một cuộc cãi vã giữa giáo viên và học sinh.
    “Chúng tôi sẽ điều tra, có những câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi và tìm hiểu. Tôi muốn biết những khẩu súng này đến từ đâu, tình hình ra sao,” Drew nói.
    Theo cảnh sát, cô giáo đang trong tình trạng nguy kịch, "vết thương của cô được coi là nguy hiểm đến tính mạng".
    Trước đó, các nhà phân tích Mỹ cho biết kể từ đầu năm 2023, hơn 130 người đã thiệt mạng trong các vụ liên quan đến súng ở Mỹ.

    Trả lờiXóa
  6. Мария Шараповаlúc 13:46 7 tháng 1, 2023

    Súng đạn là vấn đề gây nhức nhối tại Mỹ. Dữ liệu từ Cơ quan lưu trữ thông tin về bạo lực súng đạn ước tính 44.000 trường hợp tử vong liên quan vũ khí này trong năm 2022, một nửa là các vụ giết người, tai nạn và tự vệ, nửa còn lại là tự sát.

    Mỹ cũng chứng kiến nhiều thảm kịch súng đạn tại trường học, gần đây là vụ xả súng tại trường tiểu học thành phố Uvalde, bang Texas, hồi tháng 5/2022 làm 19 trẻ em và 2 giáo viên thiệt mạng.

    Trả lờiXóa
  7. Мария Шараповаlúc 13:53 7 tháng 1, 2023

    В Польше рассказали, как Украина "вонзила нож в спину" Венгрии-Ở Ba Lan kể chuyện Ukraine "đâm dao sau lưng" Hungary
    06:44 07.01.2023
    https://ria.ru/20230107/ukraina-1843330857.html
    Myśl Polska: Ukraine đâm dao sau lưng Hungary khi thông qua luật giáo dục
    MOSCOW, ngày 7 tháng 1 - RIA Novosti. Myśl Polska viết: Ukraine đang theo đuổi một chính sách cực kỳ không thân thiện đối với Hungary .
    Nhà bình luận Peter Feher nhớ lại rằng Hungary là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Ukraine vào năm 1991.
    Tuy nhiên, sau Cách mạng Cam năm 2004, theo tác giả, những kẻ phát xít ủng hộ quân đội Đức trong Thế chiến II và con cháu của chúng đã quay trở lại Ukraine. Vì điều này, chính sách đối ngoại của Kyiv ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, và chính những tên Quốc xã "với sự giúp đỡ thầm lặng của Mỹ" cuối cùng đã lên nắm quyền.
    "Kết quả không phải đợi lâu, vì ngay từ năm 2017, một luật giáo dục mới của Ukraine đã được chuẩn bị, rõ ràng được thiết kế để "đẩy" tiếng Hungary ra khỏi Transcarpathia. Khi Zelensky lên nắm quyền, ông ấy đã hứa sẽ thay đổi luật , nhưng luật mới đã đặt người Hungary vào một vị trí thậm chí còn bất lợi hơn: Đáp lại tình cảm chống Hungary, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Peter Szijjártó đã nói vào năm 2017: “Ukraine đã đâm sau lưng Hungary,” nhà báo kết luận.

    Căng thẳng trong quan hệ giữa Kyiv và Budapest nảy sinh trong bối cảnh các cuộc thảo luận về luật giáo dục của Ukraine làm giảm đáng kể khả năng giáo dục bằng các ngôn ngữ thiểu số. Luật có hiệu lực vào ngày 28 tháng 9 năm 2017 và sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn vào cuối năm 2020.

    Trả lờiXóa
  8. Fox News: Хиллари Клинтон, разрушившая целую страну, стала профессором международных отношений - Fox News: Hillary Clinton, kẻ hủy diệt cả một đất nước, trở thành giáo sư quan hệ quốc tế
    Hôm nay, 09:45
    https://topwar.ru/208220-fox-news-hillari-klinton-razrushivshaja-celuju-stranu-stala-professorom-mezhdunarodnyh-otnoshenij.html
    Fox News: Hillary Clinton, kẻ hủy diệt cả một đất nước, trở thành giáo sư quan hệ quốc tế

    Phu nhân của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton hiện làm việc tại Đại học Columbia.
    Người dẫn chương trình của Fox News, Tucker Carlson, cho biết Clinton thất nghiệp hiện đã nhận chức giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Columbia. Đồng thời, nhà báo lưu ý rằng "chuyên gia" này trong các vấn đề quốc tế đã phá hủy cả một quốc gia - Libya.

    Carlson giải thích vị trí mới của Clinton là do bà liên tục tham gia các cuộc bầu cử khác nhau và để cho cử tri thấy rằng bà đang làm một việc quan trọng, bà cần một công việc như vậy. Người dẫn chương trình của Fox News đã phản ứng rất trớ trêu với tin tức này , nói rằng có vẻ như "ai sẽ thuê Hillary Clinton" ...
    Bây giờ Clinton là thành viên đoàn chủ tịch của trường đại học và là giáo sư quan hệ quốc tế. Carlson cho biết điều khiến cô ấy khác biệt với các đồng nghiệp mới là cô ấy đã biến một quốc gia có thật ở bắc Phi (Libya) thành một quốc gia ảo.

    Theo nhà báo, bà Clinton khi còn là Ngoại trưởng Mỹ đã làm mọi cách để ám sát nhà lãnh đạo của Libya, và giờ đây nạn buôn bán nô lệ đang diễn ra ở trung tâm thủ đô Tripoli của Libya.
    Carlson cực kỳ nghi ngờ năng lực của Clinton trong các vấn đề quốc tế.

    Trả lờiXóa
  9. SỰ THẬT ĐẰNG SAU "HỌC BỔNG YSEALI"
    Nhìn vào các cuộc biểu tình căng thẳng, bạo lực leo thang đáng báo động ở Hồng Kông, Indonesia, Thái Lan,… các cuộc biểu tình, phản đối chính phủ cũng đã biến thành bạo loạn, có thể thấy nhiều điểm chung trong các cuộc biểu tình này. Chúng đều xuất phát từ việc phản đối 01 dự luật và đều bùng phát từ Sinh viên. Vậy tại sao lại có sự trùng hợp này ?

    Điểm chung là đa số các thủ lĩnh của các cuộc “biểu tình ÔN HÒA” (bạo loạn) tại Indonesia, Hồng Kông và Thái Lan hiện nay đều là những người được Bộ Ngoại giao Mỹ gọi là “Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á”. Các thủ lĩnh này đều được phía Mỹ lựa chọn từ những quốc gia mà Mỹ muốn ban phát nền dân chủ, qua các chương trình tìm kiếm thủ lĩnh sinh viên và đưa sang Mỹ đào tạo. Khi trở về nước, Mỹ tiếp tục hỗ trợ những thanh niên này, kể cả việc đánh bóng tên tuổi cá nhân, nhằm biến họ trở thành thủ lĩnh các phong trào sinh viên - mầm mống của các cuộc biểu tình và bạo loạn, mà những gì đang xảy ra ở Hồng Kông, Indonesia và Thái Lan là những minh chứng điển hình.
    Kể từ năm 2014, khi Barack Obama thành lập cái gọi là “Học bổng YSEALI” (Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á) với mục tiêu thu hẹp các rào cản đối với thế hệ trẻ ở khu vực Đông Nam Á - Đông Á, và kết nối thế hệ trẻ này với Hoa Kỳ. Qua đó sẽ cung cấp cho các “thủ lĩnh trẻ” tổng quan về làm thế nào các công dân đã đóng góp vào việc hình thành nên lịch sử, chính phủ và xã hội dân chủ kiểu Hoa Kỳ cũng như về các cách tiếp cận kinh doanh đã được áp dụng để giải quyết các vấn đề xã hội…
    Hiện YSEALI được Bộ Ngoại giao Mỹ triển khai rất mạnh ở Đông Nam Á với sự tham gia hỗ trợ của Malaysia. Với gần 6 năm hoạt động, đến nay đã có gần 400 thành niên, sinh viên đang theo học bậc Cao đẳng trở lên tại các nước trong khu vực Đông Á (Nhật, Hàn, Hong Kong, Đài Loan, Ma Cao, Trung Quốc) và Đông Nam Á (Brunei, Myanmar, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste, Việt Nam) được nhận Học bổng này. Đến nay, học bổng này tổ chức được ít nhất 3 khóa học, tuy nhiên chưa có bất kỳ quốc gia nào ghi nhận được việc các sinh viên theo học khóa học YSEALI đã có đóng góp tích cực cho xã hội, cộng đồng. Ngược lại, trong vòng 2 năm qua tình trạng biểu tình trong giới Sinh viên ở các nước có sinh viên theo học YSEALI ngày càng gia tăng, thậm chí có những nơi đối tượng cầm đầu chính là những sinh viên được đào tạo từ YSEALI, điển hình như tại Hong Kong là các cái tên Josua Wong (Hoàng Chi Phong), Agnes Chow (Chu Đình), Andy Chan (Trần Hạo Thiên), Alex Chow (Chu Vĩnh Khang), Nathan Law (La Quán Thông) hay ở Indonesia: Fuad Wahyudin, Shahrul Aman Shaari.

    Đáng chú ý ! Vào ngày 2/12, tòa án Hồng Kông đã lần lượt đưa ra phán quyết với 3 trường hợp Hoàng Chi Phong, Chu Đình, Lâm Lãng Ngạn. Hoàng Chi Phong bị tuyên 13,5 tháng tù, Chu Đình 10 tháng và Lâm Lãng Ngạn 7 tháng. Hoàng và Chu vẫn còn chờ xét xử liên quan tới các cáo buộc khác.

    Ở Việt Nam, ít nhất 03 sinh viên từng tham gia khóa học YSEALI có các hoạt động “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước”, Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đã bị xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó Trần Hoàng Phúc là cái tên tiêu biểu. Ngày 03/7/2017, Cơ quan ANĐT CA TP Hà Nội ra thông báo bắt bị can tạm giam đối với Trần Hoàng Phúc về hành vi Tàng trữ, làm, đăng tải các video có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam trên mạng Internet, phạm vào Điều 88 - Bộ luật Hình sự.

    Trả lờiXóa
  10. Cảnh báo: Mỹ đã lấn thêm bước nữa khi thành lập học viện YSEALI ở Việt Nam!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/09/canh-bao-my-lan-them-buoc-nua-khi-thanh.html
    Vừa qua, báo chí đồng loạt đưa tin Mỹ vừa quyết định rót cho Đại học Fullbright Việt Nam 5 triệu USD để thành lập học viện “Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á - YSEALI” (Young Southeast Asian Leaders Initiative). Theo số liệu do Mỹ cung cấp, từ khi được thành lập đến nay, nó đã có hơn 150.000 thành viên trong mạng lưới YSEALI, trong đó có 30.000 thành viên đến từ Việt Nam. Một con số không phải là nhỏ… Những đối tượng này luôn được Bộ Ngoại giao Mỹ, Đức lên tiếng bảo vệ khi gặp phải cái mà họ gọi là “sách nhiễu” từ phía chính quyền.

    Qua đây có thể thấy ý đồ trong diễn biến hòa bình trên lĩnh vực giáo dục của Mỹ tại Việt Nam rất rõ, và đã có những mầm mống được Mỹ gây dựng sẵn để thực hiện các ý đồ chính trị của Mỹ đối với Việt Nam./.
    https://hi-in.facebook.com/109069343971210/posts/240875980790545/

    Trả lờiXóa
  11. LẠI PHẢI PHÊ BÌNH CÔNG AN HÀ NỘI TRONG VIỆC CHẬM TRỄ BẮT GIAM TÊN NGUYỄN LÂN THẮNG
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/10/lai-phai-phe-binh-cong-ha-noi-trong.html
    Trích:
    Nguyễn Lân Thắng, ĐKTT tại số 32/221 Khu tập thể Vĩnh Hồ, ngõ Quang Thịnh quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội.

    Nếu bây giờ hỏi ông gúc từ khóa Nguyễn Lân Thắng thì trong 0,32 giây đã có khoảng 9.720.000 kết quả. Trong đó chủ yếu là các bài của cư dân mạng bức xúc trước hành vi tán tận lương tâm của Nguyễn Lân Thắng xuyên tạc bịa đặt, xúc phạm các chiến sĩ quân đội vừa ngã xuống trong lúc thực thi nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đồng bào miền Trung trong bão lũ.

    Nói thế đủ hiểu người dân VN bức xúc thế nào về hành vi của tên Nguyễn Lân Thắng! Mọi người đều đồng thanh yêu cầu công an bắt giam Nguyễn Lân Thắng!

    Mà xử lý tội phạm là nghĩa vụ của cơ quan công an. Cho dù người dân chưa tố giác thì lực lượng công an vẫn phải chủ động phát hiện và khi thấy có dấu hiệu tội phạm thì phải kịp thời xử lý ngay chứ?

    Với tên Nguyễn Lân Thắng thì từ lâu lắm rồi, tên này từng nhiều lần xúc phạm Bác Hồ. Giờ thì lại xúc phạm các chiến sĩ quân đội vừa hy sinh.
    Nguyễn Lân Thắng lại đi ngược truyền thống gia đình, bôi nhọ thanh danh, xé toạc trang sử vàng của dòng họ, y liên tục đăng bình luận, hình ảnh có nội dung xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ tổ quốc và những biểu tượng linh thiêng của dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  12. Мария Шараповаlúc 23:11 7 tháng 1, 2023

    TASS: В трех областях Украины отменили воздушную тревогу -Cảnh báo không kích hủy bỏ ở ba khu vực của Ukraine
    Ngày 7 tháng 1, 21:38
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16752785
    Nó kéo dài nửa giờ
    Kiev, ngày 7 tháng Giêng. /TASS/. Một cảnh báo hàng không thứ hai, được công bố vào thứ Bảy tại ba khu vực ở phía đông và trung tâm của Ukraine, đã bị hủy bỏ sau 30 phút.
    Như sau từ dữ liệu của nguồn cảnh báo chính thức, tiếng còi báo động đầu tiên vang lên ở các vùng Dnipropetrovsk, Poltava và Kharkiv, cũng như ở các khu vực do Kyiv kiểm soát của vùng Zaporozhye lúc 15:40 (16:40 giờ Moscow). Tín hiệu hủy bỏ bắt đầu đến lúc 16:11 (17:11 giờ Moscow).

    Trước đó vào thứ Bảy, một cảnh báo không kích đã được công bố ở những khu vực này, cũng như ở khu vực Sumy, đã được dỡ bỏ sau 40 phút.

    Vào thứ Bảy, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết nhóm liên hợp của quân đội Nga trong khu vực của chiến dịch đặc biệt từ 12:00 ngày 6 tháng 1 tuân theo lệnh ngừng bắn trên toàn bộ khu vực. đường dây liên lạc. Đồng thời, theo ông, quân đội Ukraine tiếp tục nã pháo vào các khu định cư trong ngày qua.

    Ngày 5/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị áp dụng chế độ ngừng bắn trên toàn bộ đường tiếp xúc trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt từ 12h ngày 6/1 đến 24h ngày 7/1. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng quân đội Sergei Shoigu đã đưa ra chỉ thị thích hợp. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine đã phản ứng tiêu cực với ý tưởng ngừng bắn vào dịp Giáng sinh. Rodion Miroshnik, cựu đại sứ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tại Moscow, sau đó nói với TASS rằng chính quyền Ukraine, để buộc tội Nga vi phạm lệnh ngừng bắn mà họ đã đưa ra, có thể bắt đầu thông báo cảnh báo không kích và sắp xếp các hành động khiêu khích khác.

    Trả lờiXóa
  13. Мария Шараповаlúc 23:16 7 tháng 1, 2023

    Пушилин заявил, что основные гаранты минских соглашений открыто расписались во лжи -Pushilin nói rằng những người bảo lãnh chính cho các thỏa thuận Minsk được ký kết một cách công khai là dối trá
    https://tass.ru/politika/16749525
    Theo người đứng đầu lâm thời của DPR, tuyên bố của đại diện Đức và Pháp rằng quá trình đàm phán đã cho phép Ukraine tái vũ trang và chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga, khiến mọi người không còn nghi ngờ về tính đúng đắn của quyết định khởi động một chiến dịch đặc biệt.
    DONETSK, ngày 6 tháng Giêng. /TASS/. Các quốc gia đóng vai trò là người bảo đảm chính cho việc thực hiện các thỏa thuận Minsk đã công khai ký kết một lời nói dối, nói rằng quá trình đàm phán có thể tái vũ trang Ukraine và chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga. Điều này đã được tuyên bố bởi Quyền người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denis Pushilin.
    "Không có sự lựa chọn nào khác, mọi thứ đã được định sẵn. Nếu [cựu thủ tướng Đức Angela] Merkel tuyên bố rằng bà không muốn thực hiện [các thỏa thuận Minsk], cố tình kéo dài thời gian, củng cố Ukraine, thì bà đã nói dối cấp cao nhất, bất kể "không có gì. Và bây giờ chúng ta đã thấy câu chuyện rằng thậm chí ngày nay [cựu Tổng thống Pháp François] Hollande <...> đã ủng hộ nó. Trên thực tế, đây là những người bảo lãnh chính cho các thỏa thuận Minsk này. Và bây giờ họ đã ký cái này," anh ấy nói Pushilin trong cuộc trò chuyện với Thượng nghị sĩ Alexander Weinberg, mà anh ấy đã đăng trên kênh Telegram của mình vào thứ Sáu .

    Pushilin lưu ý rằng những tuyên bố như vậy khiến mọi người không còn nghi ngờ gì về tính đúng đắn của quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt. Pushilin nhấn mạnh rằng đó là công việc phủ đầu.

    Trước đó, Hollande, người trực tiếp tham gia vào việc ký kết các thỏa thuận Minsk vào năm 2015, vào cuối năm 2022 đã xác nhận lời của bà Merkel rằng các thỏa thuận này là cần thiết để tạo điều kiện cho Kiev và đảm bảo sự chuẩn bị của quân đội Ukraine cho một cuộc xung đột mới.

    Xung đột ở Donbass và thỏa thuận Minsk
    Sau cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2 năm 2014, các cuộc biểu tình rầm rộ bắt đầu ở phía đông đất nước, nơi dân số nói tiếng Nga chiếm ưu thế, những người không đồng ý với đường lối mới của Kiev. Đáp lại, chính quyền Ukraine vào giữa tháng 4 cùng năm đã phát động một chiến dịch quân sự ở Donbass với việc sử dụng máy bay và pháo kích ồ ạt vào các khu dân cư. Các thỏa thuận Minsk đạt được trong năm 2014-2015 được cho là trở thành cơ sở cho một giải pháp ở Donbass. Họ đã được ký kết với sự trung gian của OSCE, Nga, Đức và Pháp.

    Các thỏa thuận quy định về ngừng bắn, rút ​​vũ khí, ân xá, nối lại quan hệ kinh tế, cũng như cải cách hiến pháp sâu rộng ở Ukraine dựa trên đối thoại với đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, lẽ ra phải dẫn đến phân cấp quyền lực, có tính đến tình trạng đặc biệt của một số khu vực của vùng Donetsk và Lugansk. . Tuy nhiên, quá trình đàm phán trên thực tế bị đình trệ do Ukraine từ chối tuân thủ các điều khoản chính trị của thỏa thuận Minsk. Kiev đã kéo dài tiến trình hòa bình trong nhiều năm và từ chối thực hiện chúng, sau đó tuyên bố hoàn toàn không thể chấp nhận chúng, cũng như từ chối đối thoại trực tiếp với các nước cộng hòa Donbass.

    Trả lờiXóa
  14. Мария Шараповаlúc 23:21 7 tháng 1, 2023

    TASS: Медведев карикатурой прокомментировал выборы спикера Палаты представителей Конгресса США- Medvedev bình luận về cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Mỹ bằng biếm họa
    Ngày 7 tháng 1, 19:02
    https://tass.ru/politika/16752425
    Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, các đảng cầm quyền ở Mỹ không bầu Chủ tịch Hạ viện mà "lùa xác lợn"
    MOSCOW, ngày 7 tháng Giêng. /TASS/. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã đăng một bức tranh biếm họa nhân dịp diễn ra cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ kéo dài.
    "15 vòng: các đảng cầm quyền ở Mỹ đã không bầu ra người phát ngôn của Hạ viện, mà kéo theo một con lợn", Medvedev viết trên kênh Telegram của mình hôm thứ Bảy. Bài đăng được minh họa bằng một bức tranh biếm họa vẽ một con voi và một con lừa (tương ứng là biểu tượng của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ Hoa Kỳ) kéo một chiếc xe chở lợn. Tượng Nữ thần Tự do cũng được mô tả ở hậu cảnh với cử chỉ úp mặt.

    Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ, Kevin McCarthy, đã được bầu làm diễn giả của Hạ viện trong vòng bỏ phiếu thứ 15 vào tối thứ Bảy. Vị trí chủ tịch Hạ viện là vị trí quan trọng thứ ba trong hệ thống phân cấp của chính phủ Hoa Kỳ. Dự kiến, McCarthy sẽ đảm nhận vị trí này vào thứ Ba, nhưng do vị trí của một nhóm nhỏ các đảng viên cùng đảng nên ông đã không thể đạt được số phiếu cần thiết trong những ngày gần đây.

    Trước khi bổ nhiệm diễn giả, công việc của hạ viện trên thực tế vẫn bị tê liệt, vì các nhà lập pháp không có cơ hội tuyên thệ và chuyển sang hoạt động chính thức.

    Đây là lần đầu tiên sau 100 năm, cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện không giới hạn trong một vòng. Lần cuối cùng điều này xảy ra là vào năm 1923. Sau đó, phải mất chín vòng bỏ phiếu để chọn một diễn giả. Vòng thứ mười được tổ chức lần đầu tiên sau 164 năm. Năm 1859, phải mất 44 vòng để bầu ra chủ tịch hạ viện.
    Xem tranh biếm họa của Medvedev:
    https://t.me/medvedev_telegram/244

    Trả lờiXóa
  15. В США призвали перестать врать о происходящем на Украине на самом деле-Tại Hoa Kỳ kêu gọi ngừng nói dối về những gì đang thực sự xảy ra ở Ukraine
    01:47 08.01.2023
    https://ria.ru/20230108/ssha-1843435164.html
    Chính trị gia Mỹ Young: những người phủ nhận chủ nghĩa phát xít ở Ukraine đang tự lừa dối mình
    MOSCOW, ngày 8 tháng 1 - RIA Novosti. Chính trị gia người Mỹ, ứng cử viên cho chức thống đốc bang Kentucky, Jeffrey Young, cho biết những người phủ nhận sự tồn tại của chủ nghĩa phát xít ở Ukraine đang tự lừa dối mình.
    Young viết: “Bất cứ ai phủ nhận rằng có một Đức Quốc xã, chế độ bù nhìn của Hoa Kỳ và NATO ở Ukraine ngày nay (tháng 1 năm 2023) hoặc là đang lừa dối chính mình hoặc với cả thế giới, hoặc cả hai”.
    Kể từ ngày 24 tháng 2, Nga đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt để giải phóng Donbass khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Kiev.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi nhiệm vụ của chiến dịch đặc biệt là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev bắt nạt và diệt chủng trong 8 năm."

    Trả lờiXóa
  16. US politician called for Stoltenberg to be imprisoned for supplying weapons to Ukraine- Chính trị gia Mỹ kêu gọi tống giam Stoltenberg vì cung cấp vũ khí cho Ukraine
    https://thenewsglory.com/us-politician-called-for-stoltenberg-to-be-imprisoned-for-supplying-weapons-to-ukraine/
    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg là tội phạm chiến tranh nên bị kết án 30 năm tù. điều này đã được công bố vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 12, bởi một chính trị gia người Mỹ, ứng cử viên cho chức thống đốc bang Kentucky, Jeffrey Young.

    Vì vậy, ông đã bình luận về tuyên bố của Stoltenberg, người gọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine là con đường ngắn nhất dẫn đến hòa bình.

    “Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg là kẻ giết hàng triệu người và là tội phạm chiến tranh đáng phải ngồi tù ở The Hague và bị kết án 30 năm không ân xá,” chính trị gia này viết trên Twitter của mình.

    Cùng ngày, Young lên án các đảng viên Đảng Dân chủ Hoa Kỳ ủng hộ chế độ Đức Quốc xã ở Kyiv. Theo ông, nếu bản thân ông tham gia bỏ phiếu, ông sẽ phản đối “Đảng Dân chủ đế quốc tham nhũng, hiếu chiến.”

    Trước đó, ngày 23/12, Hạ viện Quốc hội Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2023. Một ngày trước đó, dự luật đã được Thượng viện thông qua. Theo tài liệu, 44,9 tỷ USD trong năm mới sẽ được phân bổ để hỗ trợ Ukraine. Tổng ngân sách là khoảng 1,7 nghìn tỷ đô la, trong đó 858 tỷ đô la sẽ dành cho nhu cầu quốc phòng của Hoa Kỳ.

    Ngoài ra, hơn 300 triệu đô la sẽ được dùng để “chống lại ảnh hưởng của Liên bang Nga”. Đặc biệt, số tiền này nhằm hỗ trợ sự độc lập về năng lượng của các quốc gia tiêu thụ nhiên liệu của Nga. Một cách riêng biệt, vài tỷ đã được phân bổ để ngăn chặn Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa