Thứ Hai, 9 tháng 1, 2023

Vài clip nóng: NHỮNG CÂU NÓI GIẢN DỊ CỦA 'NGƯỜI ĐỐT LÒ VĨ ĐẠI' KHIẾN NGƯỜI DÂN LƯƠNG THIỆN VUI MỪNG NHƯNG NHỮNG KẺ THAM NHŨNG RUN SỢ

 

Gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa X. Không màu mè hoặc “đao to búa lớn”, những lời giản dị, nhẹ nhàng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn khiến người dân lương thiện cả nước vui mừng tin tưởng song cũng sẽ khiến những kẻ tham nhũng run sợ, khiếp vía.

Vài clip nóng: NHỮNG CÂU NÓI GIẢN DỊ CỦA 'NGƯỜI ĐỐT LÒ VĨ ĐẠI' KHIẾN NGƯỜI DÂN LƯƠNG THIỆN VUI MỪNG NHƯNG NHỮNG KẺ THAM NHŨNG RUN SỢ:




Bùi Ngọc Trâm Anh Giới thiệu
=====
Kính mời đọc một vài bài liên quan:

8 nhận xét:

  1. Мария Шараповаlúc 16:53 9 tháng 1, 2023

    TASS: В ЛНР сообщили о массовом бегстве военнослужащих ВСУ в Соледаре - Cộng hòa Nhân dân Luhansk đã báo cáo về một cuộc rút lui hàng loạt của các quân nhân Ukraina ở Soledar
    Ngày 9 tháng 1, 14:42, cập nhật 09/01/15:41
    https://tass.ru/armiya-i-opk/16757621
    Đại diện chính thức của Dân quân Nhân dân Cộng hòa, Ivan Filiponenko, nói rằng những kẻ phá hoại Ukraine đã tăng cường liên lạc với LPR, nhưng tình hình trong khu vực đã được kiểm soát hoàn toàn
    MOSCOW, ngày 9 tháng Giêng. /TASS/. Một cuộc rút lui hàng loạt của các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) khỏi các khu vực đô thị được tổ chức tại Soledar ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Điều này đã được công bố vào thứ Hai bởi đại diện chính thức của Dân quân Nhân dân (NM) của nước cộng hòa, Ivan Filiponenko, trên sóng của kênh truyền hình Rossiya-24 .
    "Ở Soledar, chúng tôi ghi nhận một cuộc rút lui hàng loạt của kẻ thù khỏi các khu vực đô thị. Cơ sở phòng thủ của quân đội Ukraine ở khu vực này là lữ đoàn cơ giới riêng biệt thứ 61. Theo thông tin tình báo của chúng tôi, chỉ huy lữ đoàn với biệt danh "Skier" đã đặt nhiệm vụ cho các tiểu đoàn trưởng trực thuộc vào buổi tối và trong đêm tổ chức rút các đơn vị còn lại và sống sót ra khỏi thành phố,” ông nói.

    Filiponenko lưu ý rằng việc từ bỏ Soledar lẽ ra phải được thực hiện một cách bí mật nhất có thể, "để không thu hút sự chú ý của các đơn vị khác nằm trong cùng khu vực trách nhiệm." "Tuy nhiên, cuộc tháo chạy của đơn vị đã không được chú ý bảo mật. Và có những sự thật về sự hoảng loạn đang gia tăng," ông nói thêm.

    Theo ông, những kẻ phá hoại đã tăng cường tấn công LPR, nhưng tình hình đã được kiểm soát. "Liên quan đến việc xuất hiện băng giá, kẻ thù đẩy mạnh công tác phá hoại và các nhóm trinh sát. Tuy nhiên, thực tế là tuyến phòng thủ đã được xây dựng từ lâu và hiệu quả, việc sử dụng tất cả các thiết bị giám sát hiện có giúp chúng ta có thể phát hiện kịp thời và ngăn chặn mọi nỗ lực có thể xâm nhập của lính Ukraina vào lãnh thổ của nước cộng hòa. Tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn," ông nói.

    Vào ngày 7 tháng 1, Vitaly Kiselyov, trợ lý của người đứng đầu Bộ Nội vụ LPR, nói rằng quân đội Ukraine có thể rời khỏi Soledar và các ngôi làng xung quanh nó trong tương lai gần.

    Trả lờiXóa
  2. Мария Шараповаlúc 16:56 9 tháng 1, 2023

    TASS: Более 5,1 млн беженцев прибыли в Россию с территорий Украины и Донбасса -Hơn 5,1 triệu người tị nạn đã đến Nga từ các vùng lãnh thổ Ukraine và Donbass
    Ngày 9 tháng 1, 14:56, cập nhật 09/01/15:02
    https://tass.ru/obschestvo/16757749
    MOSCOW, ngày 9 tháng Giêng. /TASS/. Số người tị nạn đến Liên bang Nga từ các vùng lãnh thổ của Ukraine và Donbass đã vượt quá 5,1 triệu người. Điều này đã được báo cáo cho TASS vào thứ Hai bởi các cơ quan thực thi pháp luật.

    “Theo dữ liệu mới nhất, hơn 5,1 triệu người, trong đó có 728.000 trẻ em, đã đến Nga kể từ tháng 2 năm ngoái”, nguồn tin cho biết.

    Theo quyết định của Chính phủ Liên bang Nga, những người đến được hỗ trợ vật chất một lần với số tiền 10 nghìn rúp mỗi người. Tổng cộng, 12 tỷ 313 triệu rúp đã được trả. Thanh toán đang diễn ra.

    Trả lờiXóa
  3. Мария Шараповаlúc 17:09 9 tháng 1, 2023

    TASS: В ЕП заявили, что Евросоюз в ближайшие месяцы начнет переговоры по поставкам газа из РФ - Nghị viện châu Âu cho biết EU sẽ bắt đầu đàm phán về nguồn cung cấp khí đốt từ Nga trong những tháng tới
    09 Tháng Một, 05:25
    https://tass.ru/ekonomika/16756261
    Nghị sĩ Nghị viện châu Âu (MEP) người Pháp Thierry Mariani bày tỏ quan điểm rằng các nước châu Âu thấy rằng chiến lược tương đối tránh tiếp xúc với Nga của họ là không thể kéo dài. MOSCOW, ngày 9 tháng Giêng. /TASS/. Liên minh châu Âu sẽ sớm bắt đầu đàm phán về nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Ý kiến ​​này đã được MEP người Pháp Thierry Mariani bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào thứ Hai với Izvestia
    Ông nói: "Tôi nghĩ rằng các cuộc đàm phán về nguồn cung cấp khí đốt của Nga sẽ bắt đầu trong vài tháng tới. Hiện tại, các thủ đô châu Âu quá sợ hãi để làm mất lòng Washington hoặc bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tống tiền".

    Nghị sĩ lưu ý rằng mùa đông ở các nước châu Âu khá ôn hòa. Theo ông, dân số vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện. Tuy nhiên, như Mariani đã chỉ ra, các quốc gia châu Âu coi chiến lược tránh tiếp xúc tương đối với Nga của họ là không thể kéo dài. "Khí đốt tự nhiên hóa lỏng đắt đỏ, các giải pháp thay thế được tìm thấy vẫn chưa hiệu quả và việc mua theo nhóm dường như không hiệu quả", nghị sĩ nói thêm.

    Theo nghị sĩ, Ủy ban châu Âu ủng hộ việc từ bỏ các nguồn năng lượng của Nga. Ông làm rõ rằng cho đến tháng 2 năm ngoái, Liên minh châu Âu phụ thuộc 25% vào Liên bang Nga về tiêu thụ năng lượng và 40% về khí đốt. Ông nói thêm rằng tình hình này nhắc nhở chúng tôi rằng "Liên bang Nga là láng giềng của chúng tôi và về lâu dài chúng tôi phải nối lại quan hệ với Moscow", nghị sĩ này tin chắc.

    Trả lờiXóa
  4. Xem 3 clip ngắn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi tin rằng mọi người dân Việt Nam cũng vui mừng như tôi và như Google.tienlang.
    Nhân hôm nay, tôi kính mời bạn đọc Google.tienlang đến sân Mỹ Đình chứng kiến trận chiến giữa ĐT Việt Nam và Indo.
    Trận này cũng vô cùng cam go.
    Nếu Thua trận này Việt Nam có thể chấm dứt cuộc đua và có thể là trận đấu cuối cùng của thầy Park!
    Nhưng tôi tin: Việt Nam sẽ thắng!

    Trả lờiXóa
  5. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 00:13 10 tháng 1, 2023

    Ở Hoa Kỳ, tôi cùng bè bạn cũng chú ý theo dõi Google.tienlang cũng như theo dõi "các chiến binh sao vàng" ở AFF cup.
    Chúc mừng ĐT Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  6. BNG Nga chỉ ra mục đích của "trò hề" Mỹ chỉ đạo liên quan đến Venezuela
    06:41 10.01.2023 (Đã cập nhật: 06:46 10.01.2023)
    MOSKVA (Sputnik) - Mục đích trò hề do Mỹ bày ra liên quan đến phe đối lập Venezuela là kiểm soát các nguồn tài chính quốc gia của Venezuela đang nằm trong phạm vi quyền tài phán nước ngoài, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
    Phe đối lập Venezuela hôm thứ Sáu ngày 30/12/2022 tại phiên điều trần thứ hai rốt cuộc đã bỏ phiếu thông qua việc giải thể "chính phủ lâm thời" của Juan Guaido, người tự xưng là nguyên thủ quốc gia vào năm 2019 một cách bất hợp pháp. Lãnh đạo phe đối lập tuyên bố rằng việc bãi nhiệm chính phủ lâm thời đã chín muồi, vì cơ cấu này đã suy yếu và không đảm đương được nhiệm vụ của mình. Do đó, Guaido vẫn là nguyên thủ quốc gia tôn xưng một cách bất hợp pháp, không có chính phủ và không có sự chỉ đạo của quốc hội.
    "Phe đối lập cấp tiến ở Venezuela, với sự hỗ trợ và xúi giục của các nhà tài trợ phương Tây, tiếp tục mưu toan thổi luồng sinh khí mới cho hoạt động của "quốc hội song song" để duy trì khả năng tiếp cận các đòn bẩy điều hành đất nước bằng mọi phương cách cả sự thật lẫn phi sự thật. Bên cạnh đó họ đã đưa ra một quyết định đúng đắn và hợp lý là giải thể "chính phủ lâm thời" do Guaido đứng đầu, xác nhận điều mà chúng tôi lâu nay đã nhiều lần nói đến - cụ thể là các cấu trúc quyền lực song song không có cơ sở chính đáng để duy trì hoạt động. Do tham nhũng và hoàn toàn bị mất lòng tin, kẻ mạo danh cuối cùng đã bị bỏ rơi bởi chính những người truyền cảm hứng về ý thức hệ của hắn ở Washington, nơi họ cố gắng duy trì "dự án Guaido" đến cùng”, - Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
    Theo Bộ này, "trò xiếc quyền lực kép" vẫn đang tiếp diễn ở Venezuela.
    “Rõ ràng, nhiệm vụ của những người phụ trách “cuộc cách mạng màu” không diễn ra được ở Venezuela vẫn như cũ... Mục đích cuối cùng của trò hề ấy không che đậy được - đó là nắm giữ quyền kiểm soát đối với các phương tiện tài chính của nhà nước Venezuela hiện đang nằm trong phạm vi thuộc quyền tài phán nước ngoài. Rõ ràng, bất kỳ lộ trình giả mạo tính chất hợp pháp nào cũng sẽ được khởi động để cho phép tiếp tục nắm giữ quyền điều khiển của "chính phủ dân chủ lưu vong Venezuela" đối với những “món béo bở” như "công ty con" của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA hoạt động ở Mỹ - là Citgo Petroleum, và số vàng nằm trong Ngân hàng Anh quốc", - Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.

    Đồng thời, cơ quan ngoại giao Nga cũng khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với đất nước Venezuela thân thiện, phát triển sự hợp tác chặt chẽ hai bên cùng có lợi với quốc gia sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng của Nga sau này.
    Biểu tình ở Venezuela
    Tại Venezuela vào đầu năm 2019 đã xảy ra làn sóng biểu tình rầm rộ phản đối Tổng thống Nicolas Maduro ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức. Ông Juan Guaido, người đứng đầu Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, tự xưng là nguyên thủ quốc gia lâm thời một cách bất hợp pháp. Một số quốc gia phương Tây dẫn đầu là Hoa Kỳ tuyên bố công nhận Guaido. Về phần mình Maduro gọi người đứng đầu quốc hội là con rối của Mỹ. Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác ủng hộ ông Maduro là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.

    Trả lờiXóa
  7. ‘Kalinnikov-Dinh’ - Trái ngọt của sự hợp tác giữa hai nền khoa học Nga-Việt
    07:39 10.01.2023 (Đã cập nhật: 07:52 10.01.2023)
    HÀ NỘI (Sputnik) - HÀ NỘI (Sputnik) - Năm 2022, sự ra đời của hai thiết bị - kỹ thật mới “Kalinnikov-Dinh” khiến ngành nhãn khoa thế giới ngạc nhiên về tính năng cũng như hiệu quả mà thiết bị này mang lại trong việc ghép giác mạc nội mô. Đặc biệt, tác giả công trình này chính là nữ bác sĩ trẻ người Việt - Đinh Thị Hoàng Anh.
    Hiện nữ bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Mắt Trung ương (TW) và là Nghiên cứu sinh Đại học Y khoa - Nha khoa Quốc gia Moscow mang tên Evdokimova (MSUMD).
    Dưới sự hướng dẫn của các giáo sư nhãn khoa hàng đầu của Nga, bác sĩ (BS) Đinh Thị Hoàng Anh cùng nhóm nghiên cứu hứa hẹn mang lại ánh sáng cho những bệnh nhân kém may mắn không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.
    Năm 2014, dựa trên phát hiện lớp giác mạc mới Pre-Descement của Đại học Nottingham, GS. người Ấn Độ Amar Agarwal đã đề xuất một kỹ thuật ghép giác mạc nội mô mới, tên là PDEK (phần giác mạc thay thế sẽ bao gồm màng Pre-Descemet, màng Descemet và lớp nội mô).
    Dựa trên kỹ thuật này, BS. Đinh Thị Hoàng Anh cùng nhóm nghiên cứu đã phát triển thiết bị-kỹ thuật mới mang tên “Kalinnikov-Dinh”.
    Ưu điểm vượt trội của ‘Kalinnikov-Dinh’
    Trao đổi với Sputnik, BS. Đinh Thị Hoàng Anh cho biết, kỹ thuật PDEK mang lại nhiều lợi thế so với kỹ thuật ghép giác mạc nội mô phổ biến hiện nay là DMEK và DSAEK.
    “Mảnh ghép mỏng nhưng vẫn dễ thao tác trong quá trình mổ, khả năng sử dụng giác mạc từ những người hiến trẻ tuổi, thị lực cao tối đa sau phẫu thuật”, nữ bác sĩ trẻ cho biết.

    Tuy sở hữu nhiều lợi thế, nhưng các báo cáo về việc áp dụng thành công kỹ thuật PDEK trong phẫu thuật ghép giác mạc nội mô còn hạn chế.
    Theo số liệu thống kê, năm 2017, số lượng ca phẫu thuật PDEK tại Hoa Kỳ là 21; năm 2018 - 26. Thậm chí năm 2021 không hề ghi nhận ca phẫu thuật nào áp dụng kỹ thuật này tại Hoa Kỳ.
    Nữ bác sĩ người Việt cho biết thêm, quá trình chuẩn bị mảnh ghép có nhiều biến chứng khiến tỷ lệ tổn thất giác mạc hiến khá cao. Vì vậy các phẫu thuật viên e ngại trong việc áp dụng kỹ thuật mới này. BS. Đinh Thị Hoàng Anh giải thích:
    “Đó là lý do tại sao mục đích nghiên cứu của chúng tôi là tối ưu hóa kỹ thuật chuẩn bị và bảo quản mảnh ghép PDEK để giảm tổn thất giác mạc hiến; đơn giản hóa kỹ thuật mổ PDEK cho các bác sĩ nhãn khoa. “Kalinnikov-Dinh” được phát minh ra để giảm thiểu rủi ro phát sinh, đồng thời giúp chuẩn bị sẵn các mảnh ghép PDEK trước khi được ghép vào trong mắt của bệnh nhân”.

    Trả lờiXóa