Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

Chuyên gia Google.tienlang: TẠI SAO TƯỚNG GERASIMOV ĐƯỢC LỰA CHỌN CHO CHIẾN DỊCH ĐẶC BIỆT?

 

Lướt qua một số tờ báo tiếng Việt, người đọc sẽ thấy: vì quá CUỒNG MỸ nên những báo như Thanh niên, VnExpress, VietNamNet... khi bình luận về sự kiện tướng Valery Gerasimov được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh Chiến dịch đặc biệt thì chỉ thấy những thông tin tiêu cực, rằng thì là ông Surovikin, thậm chí cả ông Gerasimov  dường như đã bị... giáng chức(?!), rằng thì là quân Nga đang đại bại trên chiến trường nên phải "thay tướng"...

Như Google.tienlang đã đưa tin, ngày hôm qua, 11/01/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bổ nhiệm chỉ huy mới của chiến dịch quân sự đặc biệt là Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. 
Đại tướng Valery Gerasimov

Ba cấp phó của ông Valery Gerasimov là: 
1.Tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ Sergey Surovikin; 
2. Tư lệnh Lực lượng mặt đất Oleg Salyukov; 
3. Phó Tổng tham mưu trưởng, Đại tướng Alexei Kim.
Các chuyên gia Nga khẳng định rằng quyết định nhân sự này đã nâng cao thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặc biệt của quân đội, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo tác chiến đặc biệt gắn liền với việc mở rộng quy mô nhiệm vụ phải giải quyết, tổ chức tương tác chặt chẽ hơn giữa các ngành, các lĩnh vực của LLVT, nâng cao hiệu quả hoạt động chất lượng hỗ trợ và hiệu quả của việc chỉ huy và kiểm soát các nhóm quân.

Điều này cũng được dự báo sự gia tăng chiến sự sắp xảy ra.

Chúng ta đã biết, cách đây không lâu, vào tháng 7/2022,  Tổng thống LB Nga V.Putin từng tuyên bố, Nga chưa "đánh thật", "chưa thực sự ra tay". Thế nhưng mấy tháng qua, Mỹ và phương Tây không ngừng đổ vũ khí vào Ukraina, hỗ trợ cho Chính quyền Kiev- tay sai (puppet) của Mỹ kéo dài và mở rộng chiến tranh, buộc V.Putin phải dần dần "đánh thật", dần dần thực sự ra tay. Và việc bổ nhiệm Bộ Tư lệnh mới cho Chiến dịch đặc biệt này nằm trong kế hoạc đó của V.Putin.

Chúng ta phải hiểu rằng trong cơ cấu chỉ huy quân sự của Nga, Tổng tham mưu trưởng là người đứng thứ hai sau Tổng tư lệnh tối cao (tức Tổng thống Liên bang Nga). Trong một số vấn đề, địa vị của ông ấy thậm chí còn cao hơn cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chúng ta không được quên rằng Tổng tham mưu trưởng có quyền chỉ đạo về các vấn đề quân sự không chỉ đối với Bộ Quốc phòng mà còn đối với các cơ quan thực thi pháp luật khác. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu có tiếng nói quan trọng trong việc mua sắm vũ khí, khí tài.

Trong Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặc biệt, cho đến gần đây, Sergei Surovikin, với tư cách là chỉ huy của Chiến dịch, không có quyền ra lệnh cho Hàng không Tầm xa, Hải quân, Tổng cục Tình báo, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và các cơ quan thực thi pháp luật khác...

Với việc bổ nhiệm Gerasimov, có thể nói nghiệm túc, LB Nga đã dốc toàn bộ sức mạnh quân sự của nhà nước hướng vào việc giải quyết các nhiệm vụ của Chiến dịch đặc biệt. 

Đồng thời, ta cũng thấy Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặc biệt ngày nay có sự phân công trách nhiệm rõ ràng hơn. Những nhiệm vụ sẽ được giao cho các phó chỉ huy mới được bổ nhiệm: Oleg Salyukov sẽ chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo nhân sự. Alexey Kim sẽ phát triển các kế hoạch tác chiến. Và Sergei Surovikin sẽ tiếp tục lãnh đạo quân đội trực tiếp tại chỗ - trong khu vực diễn ra Chiến dịch.

Tôi cho rằng với nước cờ của V.Putin tăng cường sức mạnh cho Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặc biệt này, trong lòng các chuyên gia quân sự Mỹ và phương Tây đang lo sốt vó. Bởi nó càng ngày càng cho thấy, cái Chính quyền Kiev- tay sai (puppet) của Mỹ chắc chắn sẽ đại bại, tương tự như cái chế độ nguỵ- puppet của Mỹ ở Sài Gòn trước năm 1975 và chế độ nguỵ- puppet của Mỹ ở Afganistan vào năm 2021(Xem bài CHUYỆN MỸ THÁO CHẠY VÀ TALIBAN CHIẾM THỦ ĐÔ KABUL- DƯ LUẬN ĐÃ BIẾT TỪ 30/4/1975!!! và bài "Bức hình ấn tượng": SO SÁNH CUỘC THÁO CHẠY CỦA NGƯỜI MỸ KHỎI KABUL VÀ SAIGON)

Nguyễn Thành Trung- Bình luận viên Quốc tế của Google.tienlang 

====

Xem bài liên quan:

7 nhận xét:

  1. Сообщается о попытке ВСУ организовать контратаку на Соледар с целью прорыва окружения- Có báo cáo về nỗ lực của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tổ chức một cuộc phản công vào Soledar để phá vỡ vòng vây
    Hôm nay, 19:54
    https://topwar.ru/208603-soobschaetsja-o-popytke-vsu-organizovat-kontrataku-na-soledar-s-celju-proryva-okruzhenija.html
    Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng tổ chức một cuộc phản công nhằm ngăn chặn bước tiến của các nhóm tấn công PMC "Wagner" ở Soledar và phá vỡ vòng vây để rút các đơn vị còn lại trong thành phố, nhưng nỗ lực đã kết thúc trong những tổn thất thậm chí còn lớn hơn.

    Vào sáng ngày 10 tháng 1, Bộ chỉ huy Vostok của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng tổ chức một cuộc phản công nhằm phá vỡ vòng vây và giúp tàn quân Ukraine rút chạy khỏi Soledar. Các lực lượng của Lữ đoàn 46 và 77 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tham gia vào chiến dịch, mặc dù nhân sự của họ rất tồi tệ và pháo binh đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích và MLRS của Nga.

    Bất chấp số lượng lớn "thứ hai trăm" và "thứ ba trăm", cả hai lữ đoàn đều bị phản công, hỏa lực phải được cung cấp bởi xe tăng độc lập số 17 và số pháo còn lại, nhưng điều này đã không thành công. Ngoài ra, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine bị ném vào cuộc phản công không có chỉ huy cấp đại đội-tiểu đoàn. Và mọi thứ đều tồi tệ với xe bọc thép, ngoại trừ xe bọc thép chở quân VAB của Pháp và xe bọc thép chống mìn Wolfhound của Anh. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp được gì, họ đã bị tình báo của chúng tôi phát hiện, điều này đã hướng một liên kết máy bay tấn công vào họ.

    Nhìn chung, nỗ lực phản công thất bại, chỉ thiệt mạng khoảng 200 người, tàn quân của lữ đoàn 46 và 77 rút về Paraskovievka. Theo kênh TG RT, hầu hết những người thiệt mạng đều được ghi vào diện "mất tích".

    Trong khi đó, chỉ huy quân sự Alexander Sladkov đã đến thăm Soledar, nơi ông bị ấn tượng bởi tốc độ làm việc của các nhóm tấn công "nhạc sĩ", giải phóng lãnh thổ thành phố khỏi các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine còn sót lại ở đó. Ông cũng nói chuyện với người dân địa phương, những người rất vui mừng về sự xuất hiện của quân đội Nga. Ý nghĩa chung của các bài phát biểu của người dân địa phương là Nga đã xây dựng lại Mariupol, điều đó có nghĩa là Soledar cũng sẽ xây dựng lại.

    Trả lờiXóa
  2. В Генштабе ВСУ назвали сроки сохранения угрозы наступления российской группировки со стороны Белоруссии - Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine lo sợ mối đe dọa tấn công của nhóm Nga từ Belarus
    Hôm nay, 17:18
    Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện không thấy sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của quân đội Nga từ lãnh thổ Belarus, nhưng mối đe dọa như vậy tồn tại và sẽ tồn tại trong một thời gian dài sắp tới. Điều này đã được tuyên bố bởi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine Alexei Gromov.

    Gromov kêu gọi sẵn sàng đẩy lùi một cuộc tấn công từ hướng bắc bất cứ lúc nào, mối đe dọa tiềm ẩn sẽ tồn tại trong suốt cả năm. Vấn đề là Nga không những không có ý định rút nhóm của mình khỏi lãnh thổ Belarus mà còn không ngừng xây dựng nhóm này. Và thật vô ích khi buộc tội Moscow chuẩn bị cho một cuộc tấn công, vào năm 2023, Nga và Belarus đã lên kế hoạch cho một số cuộc tập trận quân sự trên lãnh thổ của nước cộng hòa, một số trong số đó là lớn.

    Đặc biệt, trong năm nay, cuộc tập trận "Lá chắn Liên minh-2023", cũng như "Hướng Tây - 2023" thay cho cuộc tập trận "Trung tâm-2023" sẽ được tổ chức tại thao trường của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus . Cả hai cuộc tập trận này đều có quy mô khá lớn và lực lượng thực hiện sẽ được tăng cường tương ứng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine không loại trừ rằng, như một phần của một trong những cuộc tập trận này, một nhóm sẽ được triển khai, sẽ tấn công Kiev hoặc các khu vực phía tây.

    "Dựa trên những điều trên, trong năm, mối đe dọa tiềm tàng về một cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga từ lãnh thổ Bêlarut sẽ vẫn còn. Hiện tại, Ukraina không có biện pháp nào để thành lập một lực lượng ngăn chặn cuộc tấn công của kẻ thù từ lãnh thổ Belarus." - Gromov nói.

    Trong khi đó, việc chuẩn bị cho một cuộc xâm lược tiềm năng của quân đội Nga từ Belarus vào Ukraine vẫn tiếp tục, như Military Review đã đưa tin trong một trong những tài liệu tin tức của mình , các tuyến phòng thủ đang được tạo ra ở các khu vực biên giới để ngăn chặn cuộc tấn công. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu cho biết lực lượng và phương tiện tập trung ở biên giới Ukraine sẽ không chỉ đủ để đẩy lùi một cuộc tấn công có thể xảy ra mà còn cho một cuộc phản công.

    Trả lờiXóa
  3. Российские войска продолжают активные наступательные действия в Артемовске, на Авдеевском и Красно-Лиманском направлениях- Quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực ở Artemovsk (Bakhmut) , theo hướng Avdeevsky và Krasno-Limansky
    Hôm nay, 17:23
    https://topwar.ru/208597-rossijskie-vojska-prodolzhajut-aktivnye-dejstvija-v-artemovske-na-avdeevskom-i-krasno-limanskom-napravlenijah.html
    Trong ngày 12 tháng 1, các lực lượng vũ trang Nga đã thể hiện hoạt động tấn công cao độ ở các hướng Artyomovsky, Avdeevsky và Krasno-Limansky. Điều này tuân theo cả dữ liệu của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và từ bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malyar.

    Bộ quân sự Ukraine lo ngại trước sự gia tăng sức mạnh quân sự của quân đội Nga tại các khu vực chính. Theo Malyar, số lượng đơn vị và tiểu đơn vị tham gia chiến sự từ phía Nga không ngừng tăng lên.

    Vì vậy, vào ngày 12 tháng 1, cuộc tấn công vào Artemovsk (Bakhmut) tiếp tục, pháo binh Nga đã bắn vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Avdeevka và theo hướng Krasno-Limansky. Hỏa lực đã được bắn vào kẻ thù theo hướng Kupyansk. Năm nhóm phá hoại và trinh sát của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị tiêu diệt tại đây.

    Việc làm sạch Soledar vẫn tiếp tục. Vì vậy, các phóng viên quân sự báo cáo rằng hai binh sĩ Ukraine không muốn đầu hàng đã bị tiêu diệt trong thành phố bởi các hoạt động thanh lọc do quân đội Nga thực hiện. Ngoài ra, các lực lượng Nga tiếp tục xông vào ngôi làng Blagodatnoye gần đó và đàn áp sự kháng cự của kẻ thù tại nhà ga xe lửa Sol.

    Đội hình Ukraine tiếp tục chịu tổn thất về thiết bị quân sự. Ví dụ, một máy bay Su-25 APU đã bị bắn hạ, hai hệ thống pháo M777 và M109 do Mỹ sản xuất, cũng như các phương tiện và phương tiện bọc thép của đối phương đã bị phá hủy.

    Tại các khu vực Dnepropetrovsk, Poltava và Kharkiv, cảnh báo trên không đã được ban bố. Các phương tiện truyền thông Ukraine cũng đưa tin về các vụ nổ ở Kherson, nơi hiện đang bị chiếm đóng bởi các lực lượng của chế độ Kiev. Ngoài ra, công chúng Ukraine viết về vụ nổ ở Kramatorsk, do Lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng.

    Để trả đũa hoạt động mạnh mẽ của quân đội Nga, quân đội Ukraine tiếp tục nã pháo vào các khu dân cư của Donetsk. Kết quả của các cuộc đình công, dân thường của thành phố bị giết. Vì vậy, một thường dân đã thiệt mạng trong vụ pháo kích vào quận Leninsky của Donetsk, hai người nữa bị thương.

    Trả lờiXóa
  4. Ông Medvedev: Leopard và T-72 sẽ không cứu được đất nước Ukraina đang tan rã
    06:29 12.01.2023 (Đã cập nhật: 14:14 12.01.2023)
    MOSKVA (Sputnik) - Xe tăng T-72 hoặc Leopard được hiện đại hóa đang được chuyển đến Ukraina sẽ sớm trở thành đống sắt gỉ và sẽ không cứu được một "quốc gia nhân tạo" đang tan rã, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết.
    Ông nhắc đến việc Vladimir Zelensky hôm nay tại Lvov đã gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thống Litva Gatanas Nausea. Theo Medvedev, "ba kẻ đáng thương" khổ sở vì tham vọng đế quốc và những thất bại của đất nước họ trong quá khứ, "hóa ra là đang cầu nguyện để có xe tăng". Phó chủ tịch Hội đồng an ninh nhấn mạnh rằng đối tượng được nói đến ở đây là xe tăng T-72 đã được hiện đại hóa, xe tăng Leopard của Đức, cũng như một loại nào đó thuộc diện "tài sản cần thanh lý của Anh".
    “Đằng nào thì trong mọi trường hợp toàn bộ số sắt thép đó sẽ sớm trở thành đống sắt gỉ và sẽ không cứu được một đất nước nhân tạo đang tan rã”, - ông viết trên Telegram.
    Medvedev cũng phán đoán rằng bản thân thành phố Lvov, nơi diễn ra cuộc họp, sẽ sớm được đổi tên thành Lemberg (tên tiếng Áo của Lvov). Theo ông, những người đứng đầu ba quốc gia gặp nhau ở đó để "sắp xếp các chủ sở hữu mới (và cũng là cũ)" với các vùng lãnh thổ phía tây của Ukraina.

    Trả lờiXóa
  5. Матвиенко оценила важность принятых в 2020 году поправок в конституцию -Matvienko đánh giá cao tầm quan trọng của những sửa đổi hiến pháp được thông qua vào năm 2020
    00:55 13/01/2023 (cập nhật: 00:58 13/01/2023)
    https://ria.ru/20230113/matvienko-1844517407.html
    Matvienko: các sự kiện năm 2022 cho thấy tầm quan trọng của các sửa đổi hiến pháp được thông qua vào năm 2020.
    MOSCOW, ngày 13 tháng 1 - RIA Novosti. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko nói rằng các sự kiện của năm 2022 cho thấy tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp Liên bang Nga được thông qua vào năm 2020.
    “Nếu chúng ta nói về luật quan trọng nhất mà tôi nhớ, thì tất nhiên, đây là việc đưa ra các sửa đổi đối với Hiến pháp vào năm 2020 ... Kết quả là, Hiến pháp đã thực sự trở thành của Nga, của quốc gia, với mọi từ tương ứng với chúng ta. các sự kiện của năm 2022 đã cho thấy điều này quan trọng như thế nào” – bà nói trong cuộc phỏng vấn với “báo Nghị viện”.
    Matvienko coi sự kiện nổi bật nhất trong công việc của quốc hội là "việc thông qua luật hiến pháp về việc đưa các khu vực mới vào thành phần của nó, sự hình thành các chủ thể mới của Liên bang." Cô nhớ lại rằng cô đã hai lần tham gia vào các sự kiện lịch sử tương tự: sự trở lại của Crimea và Sevastopol cho Liên bang Nga vào năm 2014 và sự sáp nhập của các vùng DPR , LPR , Zaporozhye và Kherson vào năm 2022.
    "Chúng tôi, những nghị sĩ, trên thực tế, đã đóng vai trò là người phát ngôn cho ý chí của hàng triệu người vẫn giữ mối liên hệ tinh thần với nước Nga, tình yêu của họ dành cho cô ấy, mong muốn thống nhất Tổ quốc của họ," cô nói thêm trong một cuộc phỏng vấn.
    Matvienko cũng nói rằng đối với chất lượng của luật, tất cả các sáng kiến ​​​​lập pháp đều được thông qua một cuộc kiểm tra về mức độ phù hợp và phù hợp của chúng đối với công dân, đất nước, toàn bộ bang.
    "Các nghị sĩ trong các hoạt động của mình có nghĩa vụ phải thường xuyên bám sát đời sống của xã hội với tất cả sự đa dạng của các nhóm cấu thành xã hội. Không ai trong số họ, dù là nhỏ nhất, được cảm thấy rằng mình bị rơi ra khỏi tầm nhìn của nhà nước, bị tước đoạt quyền chú ý. Không dễ để làm điều này, nhưng nó là cần thiết. Công cụ quan trọng nhất không thể thiếu để giải quyết vấn đề này là sự liên lạc thường xuyên giữa phòng, các thượng nghị sĩ với công dân, với các cơ cấu xã hội dân sự, với các chủ thể của Liên bang mà họ đại diện, " cô ấy nói.

    Trả lờiXóa
  6. Пушков высмеял "историю", в которую попал Байден -Pushkov chế giễu "câu chuyện" mà Biden mắc phải
    01:02 13.01.2023
    https://ria.ru/20230113/bayden-1844517848.html
    Thượng nghị sĩ Pushkov: Tổng thống Mỹ Biden cùng cảnh ngộ với Trump
    MOSCOW, ngày 13 tháng 1 - RIA Novosti. Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov đã chế giễu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và chính quyền của ông, những người đang là tâm điểm của vụ bê bối vì những tài liệu bí mật mà ông lưu giữ, kể cả trong nhà để xe của mình.
    “Cách đây không lâu, Biden đã tức giận tố cáo Trump vì cáo buộc tìm thấy tài liệu bí mật về tài sản của ông ấy: “Làm sao điều này có thể xảy ra được? Làm sao có thể thể hiện sự vô trách nhiệm như vậy?" Và giờ chính ông cũng rơi vào câu chuyện tương tự" , nghị sĩ này viết trên kênh Telegram của mình.
    Tại Nhà Trắng, Pushkov nhớ lại, tình huống phát hiện ra các tài liệu bí mật trong văn phòng của Biden được gọi là một "điều bất ngờ".
    CBS News trước đây đã đưa tin về các tài liệu mật trong văn phòng của Biden tại cơ quan cố vấn mang tên ông ở Washington . Những tài liệu đề cập đến giai đoạn người đứng đầu Nhà Trắng hiện tại là phó tổng thống đã được những người thân tín của ông tìm thấy trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2022. Bản thân Biden nói rằng phát hiện này khiến anh ấy ngạc nhiên, anh ấy không biết gì về nội dung của các bài báo.
    Các tài liệu ngay lập tức được chuyển đến kho lưu trữ quốc gia, nhưng Bộ Tư pháp hiện đang kiểm tra xem làm thế nào chúng lọt vào một văn phòng tư nhân. Nhà Trắng thừa nhận rằng Biden đã sử dụng cơ sở nói trên từ năm 2017 đến năm 2020, khi ông không còn nắm quyền. Ủy ban Giám sát Hạ viện của Hạ viện Mỹ đã mở cuộc điều tra liệu ông Biden có tuân thủ các quy tắc xử lý tài liệu mật trong những ngày ông giữ chức phó tổng thống hay không, ABC đưa tin.
    Hôm thứ Năm, Nhà Trắng thông báo rằng một mảnh tài liệu mật mới đã được tìm thấy tại nhà của Biden ở Wilmington . Hóa ra, chúng được cất giữ trong nhà để xe của Biden.
    Việc cất giữ các tài liệu mật bị mang ra khỏi Nhà Trắng vào năm ngoái là lý do cho một cuộc lục soát trong khu dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Anh ta phải đối mặt với truy tố hình sự.

    Trả lờiXóa
  7. TASS: В США заявили, что следят за назначениями в руководстве СВО - Ở Mỹ, họ cho biết đang tuân theo sự bổ nhiệm trong ban lãnh đạo của NWO
    13 Tháng Một, 04:30
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16790579
    Chuẩn tướng Không quân Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết các cuộc bổ nhiệm mới "có thể phản ánh một số thách thức mang tính hệ thống mà quân đội Nga đang phải đối mặt".
    WASHINGTON, ngày 13 tháng Giêng. /TASS/. Chính quyền Hoa Kỳ đang theo dõi các cuộc hẹn mới để lãnh đạo Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga (SVO) tại Ukraine. Điều này đã được tuyên bố vào thứ Năm tại một cuộc họp giao ban thường xuyên cho các nhà báo của người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Không quân Patrick Ryder.

    Ông được yêu cầu bình luận về việc bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov làm Tư lệnh Nhóm Lực lượng Thống nhất (OGV). "Chúng tôi biết những tuyên bố của Nga liên quan đến thay đổi nhân sự [trong bộ chỉ huy NVO]. Chúng tôi tiếp tục theo dõi điều này và tôi sẽ không nói về việc điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến tình hình trên chiến trường ở Ukraine", vị tướng nói. Ông lập luận rằng các cuộc bổ nhiệm mới "có thể phản ánh một số vấn đề mang tính hệ thống mà các lực lượng vũ trang Nga đã phải đối mặt" kể từ khi bắt đầu NMD. "Đây là (các cuộc hẹn mới) mà chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi," Ryder nói thêm.

    Vào thứ Năm, tại một cuộc họp giao ban thường kỳ, các nhà báo đã yêu cầu bình luận về các cuộc hẹn mới và điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Nhà Trắng, John Kirby. "Hãy để Điện Kremlin tự nói về các quyết định của mình," ông trả lời. Kirby cũng lập luận rằng chính quyền Nga có động thái như vậy là do "vượt qua những khó khăn mà họ gặp phải" trong NWO. "Điều thú vị là bây giờ họ đã quay trở lại với Gerasimov, người chịu trách nhiệm ngay từ đầu, là Tổng tham mưu trưởng của họ chứ không phải chỉ huy đơn vị chiến đấu. Đây là một lựa chọn thú vị. Tôi nghĩ họ nên nói chuyện về nó. Tôi nghĩ nó rất quan trọng và cho thấy mức độ mà Nga tiếp tục tìm cách khắc phục các vấn đề về chỉ huy và kiểm soát [quân đội],” Kirby lập luận.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Tư đã bổ nhiệm các lãnh đạo mới của Quân khu phía Bắc. Tướng Quân đội Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng, đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh Cụm quân (Lực lượng) chung. Các cấp phó của ông là Tổng tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ của Quân đội Liên bang Nga, Đại tướng Sergei Surovikin, Tổng tư lệnh Lực lượng mặt đất Nga, Đại tướng Lục quân Oleg Salyukov, và Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang ĐPQ. Đại tá Alexei Kim.

    Bộ Quốc phòng báo cáo rằng quyết định tăng cấp lãnh đạo của hoạt động đặc biệt là do "mở rộng quy mô của các nhiệm vụ được giải quyết trong quá trình thực hiện, nhu cầu tổ chức tương tác chặt chẽ hơn giữa các ngành và các chi nhánh của lực lượng vũ trang , cũng như nâng cao chất lượng của tất cả các loại hỗ trợ và hiệu quả chỉ huy và kiểm soát của các nhóm quân (lực lượng)".

    Trả lờiXóa