Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

Bình luận nóng của báo Al Binaa (Liban): SAU SOLEDAR VÀ BAKHMUT, THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC BẮT ĐẦU VỚI UKRAINA


 Mời những ai biết tiếng Liban, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Al Binaa với tiêu đề الحربفي أوكرانيا والعد التنازلي- Dịch: Cuộc chiến ở Ukraine và đếm ngược.

Báo Al Binaa (Liban) viết: Sau Bakhmut và Soledar, thời gian đếm ngược bắt đầu đối với Ukraine. Nga không khuất phục trước những hành động khiêu khích của phương Tây và cư xử đàng hoàng. Trong khi các quan chức phương Tây tự cho phép mình đưa ra những nhận xét ngạo mạn về "sự kiệt quệ" của quân đội Nga, thì Moscow vẫn kiên định với chiến lược đã định sẽ mang lại chiến thắng trước Kiev. Bằng chứng về điều này là Bakhmut và Soledar.

Nga đã chọn chiến thuật giữ im lặng và chờ đợi. Các nhà lãnh đạo của nó không đưa ra những tuyên bố kiêu ngạo, không giống như các quan chức phương Tây và Ukraine, những người cho rằng quân đội Nga đã kiệt quệ và đã mất hầu hết các nhân viên có khả năng chiến đấu. Thiết bị của Nga được cho là đã hỏng hóc, đường tiếp tế bị cắt đứt và đạn dược đang cạn kiệt. Moscow, theo tuyên bố của họ, đã buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của Triều Tiên và Iran, và việc thất bại trong cuộc xung đột quân sự này chỉ là vấn đề thời gian. Trước những tuyên bố này, Nga tiếp tục giữ im lặng và chờ đợi. Giới lãnh đạo đất nước coi tất cả những điều này là một nỗ lực nhằm xúc phạm quân đội đã đánh bại Napoléon và Hitler, những người đã có thể tiến gần đến Moscow mang theo hàng trăm nghìn binh sĩ và sử dụng các loại vũ khí tốt nhất. Quân đội Nga, chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc chiến này, đã không suy yếu, và tài nguyên và đạn dược của nó không bị cạn kiệt. Với những lời lăng mạ của mình, phương Tây đã cố gắng buộc Moscow phải phá vỡ kế hoạch của mình và biến Ukraine thành Afghanistan thứ hai. Và phương Tây sẽ thành công nếu Nga bị khiêu khích để chứng minh năng lực của mình. Nhưng Moscow đã kiên nhẫn và tiếp tục tuân thủ chiến lược đã lên kế hoạch trong hoạt động quân sự, điều này sẽ cho phép họ đạt được mục tiêu của mình.

Đến nay, phương Tây đã phân bổ hơn 100 tỷ USD cho Ukraine, gấp đôi ngân sách quân sự của Nga cho năm 2023. Hoa Kỳ và Châu Âu gần như cạn kiệt vũ khí và đạn dược. Điều này được xác nhận bởi Tổng thư ký NATO, cũng như các quan chức châu Âu và Mỹ. Với sự khởi đầu của mùa đông ở châu Âu, cuộc khủng hoảng năng lượng đã trở nên tồi tệ hơn. Các chỉ số kinh tế xấu đi, mức sống giảm sút, phần lớn quân đội Ukraine bị tiêu diệt và hệ thống năng lượng ở Ukraine bị vô hiệu hóa. Cuộc xung đột quân sự đang bước vào một giai đoạn mới. Tình hình trên khu vực Donbass của mặt trận đã thay đổi đáng kể, đặc biệt là ở hai điểm then chốt - Bakhmut và Soledar. Sự thay đổi mong muốn đã xảy ra và việc từ chối sự công nhận nó là vô nghĩa. Sự hoảng loạn đang gia tăng ở phương Tây và sự cuồng loạn ở Kiev. Mátxcơva cũng thay đổi lãnh đạo chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, tin rằng quân đội Ukraine đang suy sụp sẽ không thể sử dụng hợp lý sự giúp đỡ của các đối tác phương Tây. Cả người Mỹ và người Đức đều có thái độ này đối với phía Ukraine.

"Tôi hiểu lập trường của người Đức. Tôi nghĩ rằng họ lo sợ một cách chính đáng rằng họ sẽ bị chế giễu, và thiết bị của họ không chỉ bị phá hủy mà trong nhiều trường hợp còn bị bắt giữ. Người Mỹ cũng có những nỗi sợ tương tự. Tôi nghĩ chúng tôi hiểu rằng quân đội Ukraine đang tan rã," ông lưu ý.

Hầu hết các chuyên gia quân sự phương Tây tin rằng một cuộc tấn công chung của Nga-Belarus vào miền bắc Ukraine từ lãnh thổ Belarus sẽ chấm dứt xung đột vũ trang. Và khúc dạo đầu là việc tạo ra một không gian phòng thủ duy nhất và chuyển quân đội Nga sang lãnh thổ Belarus, vì biên giới Ukraine-Ba Lan là hành lang duy nhất cho tất cả các nguồn cung cấp của phương Tây cho Kiev. Kiểm soát nó sẽ dẫn đến chấm dứt chiến sự và sẽ bắt đầu một sự chuyển đổi trong quân đội và xã hội ở Ukraine, điều này sẽ cho phép các cuộc đàm phán được thực hiện theo các điều kiện được Moscow chấp nhận.

Tác giả: Nasser Qandil (ناصر قنديل)

Мария Шарапова-Maria Sharapova -Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

======

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Xem bài liên quan:

22 nhận xét:

  1. Phạm Hoàng Đứclúc 11:38 13 tháng 1, 2023

    "Мария Шарапова-Maria Sharapova -Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu!"
    ====
    Tôi rất mừng vì xuất hiện một Cộng tác viên mới của Google.tienlang, bạn Мария Шарапова-Maria Sharapova!
    Tôi nhớ có lần GS.TS Nguyễn Cảnh Toàn viết trên fb rằng ông đã từng tâm sự riêng với một vị lãnh đạo cao cấp Việt Nam về việc Việt Nam đã từng sai lầm khi coi rẻ tiếng Nga (khiến những cựu sinh viên đào tạo bài bản ở Nga về ngôn ngữ tiếng Nga, về nước đang làm giảng viên tiếng Nga ở các trường Đại học sư phạm, các trường PTTH phải tự đi học tiếng Anh để tiếp tục giữ việc làm bằng cách giảng dạy tiếng Anh).
    Vì sai lầm đó nên ở Việt Nam, đặc biệt là các cơ quan truyền thông Việt Nam không có người biết tiếng Nga, dẫn đến việc tuyên truyền sai về Nga. Mọi người chỉ thịch tiếng Anh nên khi muốn đưa tin hoặc bình luận về Nga, các báo đều phải căn cứ vào các tờ báo tiếng Anh, vô tình sa vào bẫy của các cơ quan tâm lý chiến Mỹ và phương Tây, nói theo giọng điệu người Mỹ...

    Qua bài hôm nay ở đây, bạn Cộng tác viên mới của Google.tienlang, bạn Мария Шарапова-Maria Sharapova cho thấy không những bạn rành tiếng Nga, tiếng Việt mà lại còn rành cả tiếng Ả rập. Đây là điều cực kỳ quý báu!
    Cảm ơn bạn!

    Trả lờiXóa
  2. "Hầu hết các chuyên gia quân sự phương Tây tin rằng một cuộc tấn công chung của Nga-Belarus vào miền bắc Ukraine từ lãnh thổ Belarus sẽ chấm dứt xung đột vũ trang. Và khúc dạo đầu là việc tạo ra một không gian phòng thủ duy nhất và chuyển quân đội Nga sang lãnh thổ Belarus, vì biên giới Ukraine-Ba Lan là hành lang duy nhất cho tất cả các nguồn cung cấp của phương Tây cho Kiev. Kiểm soát nó sẽ dẫn đến chấm dứt chiến sự và sẽ bắt đầu một sự chuyển đổi trong quân đội và xã hội ở Ukraine, điều này sẽ cho phép các cuộc đàm phán được thực hiện theo các điều kiện được Moscow chấp nhận."
    -----
    Vậy nên tôi mong ông Putin sớm mở mặt trận Nga- Belarus để dập tắt lò lửa Ukraina mà Mỹ cùng NATO khơi mào từ năm 2014 từ cuộc cách mạng màu sắc EuroMaidan.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi cùng những người Việt Nam yêu nước, yêu SỰ Thật, xinn cảm ơn bạn Мария Шарапова-Maria Sharapova -Cộng tác viên mới của Google.tienlang.
    Google.tienlang cùng những bạn đọc nghiêm túc của Google.tienlang không có cuồng ai và cũng không dìm hàng ai; chỉ nói lên SỰ THẬT.
    Tôi rất mong bạn Мария Шарапова-Maria Sharapova -Cộng tác viên mới của Google.tienlang tiếp tục Cộng tác với Google.tienlang, đặc biệt là, với thế mạnh là tiếng Ả rập, bạn hãy phản ánh xem cả thế giới Ả rập đang nghĩ gì về ông kẹ Mỹ cùng "nhà độc tài" Putin, có đúng như truyền thông Mỹ cùng phương Tây tuyên tuyền tâm lý chiến hay ko?

    Trả lờiXóa
  4. Đây là bài trên báo Tuần Việt Nam của VietNamNet:
    Sách giáo khoa Lịch sử không phải là lịch sử?
    https://vietnamnet.vn/sach-giao-khoa-lich-su-khong-phai-la-lich-su-121377.html
    Trích:
    "Cái "rào cản hư vô" nhưng vô cùng nghiệt ngã. Một ví dụ nhỏ, chuyện Lê Văn Tám đến giờ hầu như ai cũng biết là chuyện không có thật, nhưng cũng không ai dám công khai sau khi GS Phan Huy Lê cho biết lời dặn dò của ông Trần Huy Liệu. Trong khi đó một ông GS "phương pháp luận Sử học" của một trường 'mô phạm' nói: "Nhắc lại để làm gì? Biết sự thật được cái gì?"

    Vậy lịch sử không nhắc đến chuyện của quá khứ, không nói sự thật thì nhắc chuyện của tương lai chắc? Việc đó đã có các nhà văn viết truyện khoa học viễn tưởng lo rồi. Nhắc lại cái hay để phát huy, nhắc lại cái dở để tránh chứ còn để làm gì? Như vậy, môn Lịch sử mới thật đàng hoàng là một khoa học. "
    https://vietnamnet.vn/sach-giao-khoa-lich-su-khong-phai-la-lich-su-121377.html
    Đề nghị Google.tienlang lại phải dạy dỗ báo VietNamNet như đã từng dạy dỗ báo này hồi 2014 ở bài hứ Ba, 20 tháng 5, 2014 KHẨN: QUAN ĐIỂM CỦA VIỆT TÂN ĐÃ CÔNG KHAI TRÊN VIETNAMNET!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/05/khan-quan-iem-cua-viet-tan-cong-khai.html

    Trả lờiXóa
  5. Tại sao không có báo nào đưa ra lời khuyên rất đúng như của Google.tienlang:
    Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022
    VIỆT NAM NÊN HỌC NGA: SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ PHẢI DO NHÀ NƯỚC BIÊN SOẠN!

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/12/viet-nam-nen-hoc-nga-sach-giao-khoa.html

    Trả lờiXóa
  6. Đại tá Mỹ chỉ ra nỗi ám ảnh "Hitler" của Zelensky
    14:21 13.01.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, Đại tá quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho biết Nga đã củng cố vị thế của mình với chiến dịch ở Artemovsk và điều này làm mất tinh thần quân đội Ukraina.
    "Bakhmut (tên tiếng Ukraina của Artemovsk) theo nhiều cách có tầm quan trọng lớn nhất, đó là lý do tại sao nó nhận được rất nhiều sự chú ý. Bakhmut đã trở thành đối trọng của Zelensky với nỗi ám ảnh của Hitler đối với Stalingrad.

    Zelensky và những người bạn dường như nghĩ họ không thể để Bakhmut thất thủ. Điều này sẽ phá vỡ ý chí của người Ukraina, làm mất tinh thần quân đội của họ", - đại tá nói.

    Ông lưu ý bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào phía Nga. McGregor cho biết thế chủ động đã thuộc về Nga, thời tiết đang đứng về phía họ và không gì có thể ngăn cản họ tiến lên theo bất kỳ hướng nào.
    "Trong ba ngày qua, nhiệt độ ở phía nam, đông bắc và phía tây Ukraina đều dưới 0. Điều này có nghĩa là nếu sương giá tiếp tục kéo dài thêm hai tuần nữa, Nga sẽ không có lý do gì, chẳng hạn như điều kiện thời tiết, có thể ngăn cản phát động một cuộc tổng tấn công", - ông kết luận.

    Quân đội Ukraina ở ngoại ô Artemovsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2023

    Trả lờiXóa
  7. Ở Mỹ lo sợ xạ thủ tên lửa phòng không Ukraina
    12:59 13.01.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Ông Nathan Dam, thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Oklahoma yêu cầu không cho các quân nhân Ukraina vào bang của ông để học cách sử dụng hệ thống phòng không Patriot.
    "Tôi vừa đệ trình (nghị quyết) SCR2 để từ chối (tiếp nhận) binh lính nước ngoài vào lãnh thổ bang Oklahoma. Lầu Năm Góc có kế hoạch gửi binh sĩ Ukraina đến Oklahoma để học cách điều khiển hệ thống tên lửa của Mỹ. Chỉ còn thiếu nước là để họ bắn nhầm tên lửa ở Oklahoma, giết hại công dân chúng ta, giống như họ đã làm với những người dân Ba Lan vô tội mất cả mạng sống của mình", - ông viết trên trang Twitter cá nhân.
    Ông Dam kêu gọi người theo dõi chia sẻ lại bài đăng của những người nhất trí với ý kiến cho rằng xung đột ở Ukraina không phải là việc của Mỹ, còn ở Oklahoma không có chỗ cho quân đội nước ngoài.
    Hệ thống tên lửa Patriot hiện đại được đưa vào gói hỗ trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Ukraina được đưa ra nhân chuyến thăm Washington của Vladimir Zelensky. Lầu Năm Góc hứa sẽ huấn luyện quân nhân Ukraina sử dụng chúng trong vài tháng - việc huấn luyện sẽ bắt đầu vào tuần tới tại một căn cứ ở Oklahoma. Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba gọi việc nhận được hệ thống phòng không này là một bước ngoặt về tâm lý trong việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng "chúng tôi sẽ bẻ gãy cả Patriot".
    Sự cố tên lửa ở Ba Lan
    Vào tối ngày 15/11/2022 một tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở tỉnh Lublin gần biên giới với Ukraina, khiến hai người thiệt mạng. Ban đầu Warsaw tuyên bố đó là tên lửa do Nga sản xuất, nhưng ngay sau đó Tổng thống Andrzej Duda thừa nhận rằng rất có thể đó là vũ khí của Ukraina. Zelensky thoạt tiên khẳng định rằng Kiev không liên quan đến vụ việc. Nhưng rồi ông ta lại nói mình không chắc chắn 100% chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận rằng thông tin sơ bộ về vụ việc ở Ba Lan cho thấy đó là kết quả thao tác của lực lượng phòng không Ukraina.

    Trả lờiXóa
  8. Dự đoán Ukraina sẽ có một năm u ám
    12:06 13.01.2023 (Đã cập nhật: 13:52 13.01.2023)
    MOSKVA (Sputnik) - Năm 2023 vừa sang không báo hiệu điều gì tốt lành cho Ukraina, ông Scott Ritter, cựu sĩ quan tình báo của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ (MCC) nêu ra ý kiến này trong một bài viết cho tờ Consortium News.
    "Các dự đoán không báo trước điều gì tốt lành cho Ukraina. Cả NATO và Hoa Kỳ dường như không thể duy trì việc cung cấp vũ khí với số lượng như cũ", - ông nhận xét.

    Chuyên gia nhận định rằng những thiết bị quân sự mà phương Tây chuyển giao cho Ukraina hầu hết đã bị phá hủy. Ngay cả khi các nước thành viên NATO đáp ứng yêu cầu của chính quyền Kiev về nguồn cung cấp mới thì chúng cũng hết sức hạn chế.
    Trước đây Ritter từng lưu ý đến quá trình khó khăn khi chuyển giao trang thiết bị NATO cho LLVT Ukraina, khi vận chuyển chúng có thể dễ dàng trở thành mục tiêu cho quân đội Nga. Đồng thời Ukraina và các đối tác phương Tây đang cố gắng hết sức để duy trì cuộc xung đột do chính họ bắt đầu khi từ chối một giải pháp hòa bình khả thi.
    Về phần mình, Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí phương Tây chỉ kéo dài xung đột mà không mang lại điều gì tốt lành cho Ukraina, còn những chuyến hàng vận chuyển vũ khí sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga.

    Trả lờiXóa
  9. Theo các cụ thì hôm nay đội tuyển VN sẽ thắng Thái Lan như thế nào?
    Tôi dự báo: VN 3- 0 Thái Lan

    Trả lờiXóa
  10. Vào VVVV aaaaa ooo fffff!
    Tiến Linh (và Quế Ngọc Hải!)

    Trả lờiXóa
  11. Lẽ ra đã có thể 2-0 ở H1!
    Nhưng thôi, H1 1-0 cũng dc!
    H2 phải có 2 quả nữa nhé!

    Trả lờiXóa
  12. Tiếc quá! 1-1 rồi!
    Tranh thủ Cập nhật tình hình Ukr:
    TASS:Асад на встрече со спецпредставителем президента России подтвердил поддержку Сирией СВО - Assad tại cuộc gặp với đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga đã xác nhận sự ủng hộ của Syria đối với NVO
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16788491
    Đổi lại, Alexander Lavrentiev nói rằng Moscow "đánh giá cao lập trường mang tính xây dựng của Damascus, điều mà họ đã đảm nhận kể từ khi bắt đầu NWO"
    BEIRUT, ngày 12 tháng Giêng. /TASS/. Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề giải quyết vấn đề Syria Alexander Lavrentiev, đã xác nhận sự ủng hộ của Damascus đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga (SVO) tại Ukraine. Điều này đã được hãng thông tấn Syria SANA đưa tin hôm thứ Năm .

    Theo ông, nhà lãnh đạo Cộng hòa Ả Rập lưu ý rằng "cuộc đấu tranh hiện đang được quan sát trên thế giới trong lĩnh vực chính trị và truyền thông đã lên đến đỉnh điểm, và việc tăng cường cuộc đấu tranh này đòi hỏi sự kiên định và rõ ràng hơn trong các lập trường chính trị, chỉ ra trong điều này coi sự hỗ trợ của Syria đối với NWO của Nga ở Donbass.

    Theo cơ quan này, đến lượt mình, Lavrentiev đảm bảo rằng Moscow "đánh giá cao quan điểm mang tính xây dựng của Damascus, mà họ đã đảm nhận kể từ khi bắt đầu NWO", đồng thời nói thêm rằng "hiện tại, có nhiều quốc gia trên thế giới tin tưởng vào chiến thắng của Nga". ." Theo Đặc phái viên của Tổng thống Nga, bất chấp sức ép mạnh mẽ của Mỹ và các đồng minh, nỗ lực cô lập Nga và Syria đã thất bại.

    Theo cơ quan này, những người đối thoại đã thảo luận về "mối quan hệ chiến lược giữa Moscow và Damascus và các cơ chế phát triển của họ trong mọi lĩnh vực vì lợi ích của hai quốc gia và dân tộc thân thiện", cũng như tình hình trên trường quốc tế và khu vực.

    Trả lờiXóa
  13. TASS: Что известно об освобождении Соледара-Những gì được biết về việc giải phóng Soledar
    13 tháng 1, 19:14
    https://tass.ru/armiya-i-opk/16794911
    Vào tối ngày 12 tháng 1, quân đội Nga đã hoàn thành việc giải phóng thành phố Soledar ở Donbass, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.

    Ông nhấn mạnh rằng việc kiểm soát Soledar sẽ cho phép cắt nguồn cung của quân đội Ukraine ở nước láng giềng Artemovsk (tên tiếng Ukraine là Bakhmut), ngăn chặn và đưa các đơn vị còn lại vào nồi hơi. TASS đã thu thập thông tin chính được biết về việc phát hành Soledar vào lúc này.

    giải phóng thành phố
    Người sáng lập công ty này, Yevgeny Prigozhin, là người đầu tiên tuyên bố chuyển giao toàn bộ lãnh thổ Soledar dưới sự kiểm soát của PMC Wagner vào đêm thứ Tư .
    Vào chiều thứ Tư, Bộ Quốc phòng ĐPQ báo cáo rằng các đội tấn công tiếp tục chiến đấu cho thành phố, nơi đã bị chặn từ phía bắc và phía nam bởi các đơn vị của quân dù. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov cũng kêu gọi các nhà báo chờ đợi những tuyên bố chính thức về Soledar.
    Hôm thứ Sáu, bộ quân sự Nga tuyên bố hoàn thành việc giải phóng thành phố. Theo ông, việc chiếm được Soledar có thể xảy ra do "sự hủy diệt liên tục của kẻ thù bằng các cuộc tấn công và không quân lục quân, lực lượng tên lửa và pháo binh của một nhóm quân đội Nga", điều này đã không cho phép quân đội Ukraine vận chuyển dự trữ, vận chuyển đạn dược và rút lui về các tuyến phòng thủ khác.
    Bộ Quốc phòng cũng ghi nhận vai trò của lính dù, những người đã "thực hiện một cuộc diễn tập bí mật từ một hướng khác" và "tấn công thành công các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine [Lực lượng vũ trang Ukraine], chiếm giữ các đỉnh cao chỉ huy", cũng như các hành động của máy bay chiến đấu đã bắn hạ ba máy bay Ukraine và một máy bay trực thăng, hệ thống phòng không và tác chiến điện tử.
    Ông Konashenkov cho biết chỉ riêng trong 3 ngày qua, tại khu vực Soledar, Kiev đã thiệt hại hơn 700 người và hơn 300 vũ khí.
    các trận đánh như thế nào
    Lực lượng Nga tiến vào Soledar vào tháng 8 năm 2022. Vào tháng 11, như Andrey Marochko, một sĩ quan của Lực lượng Dân quân Nhân dân LPR, đã tuyên bố, quân đội Ukraine trong khu vực buộc phải từ bỏ các hoạt động tấn công và chuyển sang thế phòng ngự tử thủ do tổn thất nặng nề.
    Vào tháng 12, Kiev đã gửi quân tiếp viện đến thành phố, nhưng điều này không giúp giữ được nó - vào đầu tháng 1, LPR báo cáo về một cuộc rút lui ồ ạt của lực lượng Ukraine khỏi các khu vực đô thị. Vào ngày 7 tháng 1, Đại tá Vitaly Kiselev đặc biệt cho biết quân đội Ukraine đã nhận được lệnh rút lui khỏi Soledar.
    Cựu đại sứ LPR tại Moscow, Rodion Miroshnik, trong một cuộc phỏng vấn với TASS, ước tính thiệt hại của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong các trận chiến giành thành phố là khoảng 25 nghìn người. Một chuyên gia và cố vấn cho quyền người đứng đầu DPR, Yan Gagin , tuyên bố rằng khoảng 5 lữ đoàn Ukraine đã bị tiêu diệt ở Soledar.

    Trả lờiXóa
  14. Tình hình trong thành phố và vùng phụ cận
    Theo ước tính của Liên hợp quốc đưa ra hôm thứ Tư, khoảng 7.500 dân thường vẫn ở Artemovsk và Soledar . Theo các nguồn mở, dân số của thành phố đầu tiên là hơn 70 nghìn người, thành phố thứ hai - khoảng 10 nghìn.
    Thị trưởng Shakhtersk (DPR) Alexander Shatov đã báo cáo vào tối thứ Năm rằng hơn 150 cư dân của Soledar đã được sơ tán đến thành phố này. Ông lưu ý rằng một số người trong số họ muốn đi du lịch đến các vùng khác của Nga.

    Cái gì tiếp theo
    Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh Soledar có ý nghĩa quan trọng đối với việc tiếp tục tấn công theo hướng Donetsk. Như Konashenkov giải thích, giờ đây quân đội Nga có thể cắt đứt lực lượng Ukraine ở Artemovsk, phong tỏa và đưa họ vào thế chân vạc.
    Trung tá Dân quân Nhân dân của DPR và phó chủ tịch quốc hội khu vực Andrei Baevsky nhấn mạnh rằng việc giải phóng Soledar sẽ cho phép "hỏa lực trực tiếp thực tế" bắn vào đường cao tốc Slavyansk-Artemovsk, qua đó các lực lượng Ukraine nhận tiếp tế sau này.
    Quyền người đứng đầu DPR Denis Pushilin trước đó đã nhấn mạnh rằng việc giải phóng Soledar sẽ giúp việc kiểm soát Artemovsk và Seversk dễ dàng hơn trong tương lai, đồng thời mở đường đến Slavyansk và Kramatorsk, những thành phố lớn nhất của Donbass mà Kiev nắm giữ. Theo ông, chúng ta đang nói về việc "chuẩn bị một bước ngoặt để giải phóng toàn bộ Cộng hòa Nhân dân Donetsk."

    Trả lờiXóa
  15. Sao lại thế này: Thái đã ghi thêm bàn! 2-1 cho Thái!

    Trả lờiXóa
  16. Nhưng ko sao!
    Ta ghi thêm 3 bàn là ok!

    Trả lờiXóa
  17. Hết giờ!
    Hai đều!
    Hẹn gặp lại ở lượt về ngày 16/1/23 trên đất Thái Lan!!!!
    Thôi, kết quả như vậy cũng là được.
    Cho nó căng thẳng hấp dẫn!
    Có thể ở Thái cũng sẽ hoà 2-2 rồi phải đá luân lưu!
    Và Đặng Văn Lâm sẽ là người hùng khi bắt dc 2 quả!!!

    Trả lờiXóa
  18. Google.tienlang cuồng Nga thấy rõ.

    Trả lờiXóa
  19. Huỳnh Thiên Phướclúc 23:25 13 tháng 1, 2023

    Bạn Nặc danh lúc 23:11 13 tháng 1, 2023 làm ơn chỉ ra "Google.tienlang cuồng Nga" ở chỗ nào chút coi!
    Cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  20. Huỳnh Thiên Phướclúc 23:27 13 tháng 1, 2023

    Президент Индонезии обвинил Евросоюз в возвращении к политике колониализма- Tổng thống Indonesia cáo buộc EU trở lại chủ nghĩa thực dân
    Hôm nay, 18:33
    https://topwar.ru/208682-prezident-indonezii-obvinil-evrosojuz-v-vozvraschenii-k-kolonializmu.html
    Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng hành động của giới lãnh đạo các nước EU nhằm hạn chế quyền tự do hành động của các nước đang phát triển liên quan đến các nguồn tài nguyên sẵn có của họ, đồng nghĩa với việc châu Âu quay trở lại "những thói quen trơn trượt của thời kỳ chủ nghĩa thực dân."


    Sau khi chính quyền Indonesia áp đặt lệnh cấm xuất khẩu quặng niken vào năm 2020, dẫn đến thiệt hại cho các nhà sản xuất thép không gỉ châu Âu, EU đã đệ đơn khiếu nại lên WTO, bất chấp sự phản đối của Indonesia, phán quyết có lợi cho bên khiếu nại.

    Nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh rằng các nước châu Âu đang cố gắng ép nước ông xuất khẩu niken, tìm cách kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Indonesia, vốn cần thiết cho sự thịnh vượng của họ.

    Widodo cũng nhắc lại rằng đó là lỗi của các nước EU khi Indonesia không có cơ hội hiện đại hóa nền kinh tế và triển khai sản xuất hàng loạt xe điện, trong sản xuất pin sử dụng niken.

    Tổng thống Indonesia cũng lưu ý rằng Liên minh châu Âu bao gồm các quốc gia trong quá khứ theo đuổi chính sách thuộc địa hóa đất nước của ông. Và lập trường hiện tại của EU trên thực tế lặp lại lập trường đã được thực hiện trong những năm thuộc địa của Hà Lan.

    Vào năm 2022, bộ trưởng đầu tư của Indonesia cho biết nước này đang xem xét thành lập một cartel giống như OPEC về niken và các kim loại quý hiếm khác cần thiết trong sản xuất pin.

    Trả lờiXóa