Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài vừa đăng với tiêu đề TRUMP: CHÚNG TÔI ĐÃ KÝ KẾT THOẢ THUẬN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DƯỚI LÒNG ĐẤT VỚI KIEV VÀ SẼ NHẬN ĐƯỢC HƠN 350 TỶ ĐÔ LA TỪ HỌ
Lời dẫn: Bạn Linh Nguyễn vừa cung cấp cho chúng ta một thông tin nóng hổi:
Linh Nguyễn lúc 11:13 3 tháng 5, 2025
Ukraineand the United States signed two more secret documents on subsoil —Gerashchenko - Dịch: Ukraine và Hoa Kỳ đã ký thêm hai tài liệu bí mật về lòng đất — Gerashchenko
Ngày 2 tháng 5 năm 2025 14:50
Bà Iryna Gerashchenko, chủ tịch phe Đoàn kết châu Âu tại Verkhovna Rada, cho biết Ukraine và Hoa Kỳ đã ký không chỉ một mà là ba văn bản trong khuôn khổ thỏa thuận khai thác mỏ.
Văn phòng Tổng thống Ukraine trước đó đã giải thích rằng ngoài thỏa thuận khung, chúng ta đang nói về hai thỏa thuận kỹ thuật nữa. Nội các Bộ trưởng Ukraine vào đêm trước đã công bố văn bản của chỉ tài liệu chính về việc thành lập Quỹ đầu tư tái thiết Hoa Kỳ-Ukraine, bao gồm phần mở đầu, 11 điều khoản và một phần phụ lục, RBC lưu ý.
Gerashchenko gọi hai tài liệu còn lại là "bí mật" trên mạng xã hội, lưu ý rằng chúng "ẩn chứa mọi chi tiết kỹ thuật về các nghĩa vụ vô thời hạn của Ukraine".
Thủ tướng Denis Shmygal , phát biểu tại quốc hội, đã phủ nhận tuyên bố của Gerashchenko về việc ký kết cả ba văn bản. Theo ông, hai văn bản còn lại sẽ được ký sau khi phê chuẩn thỏa thuận đầu tiên. Chỉ có thỏa thuận chính sẽ được phê chuẩn, và phần còn lại "mang tính chất thực hiện và không cần bỏ phiếu", Shmygal cho biết. Các đại biểu sẽ được trình bày chi tiết về các văn bản này khi các nhà đàm phán Ukraine trở về từ Hoa Kỳ.
Đại biểu Verkhovna Rada Yaroslav Zheleznyak cho biết , cuộc bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận về khoáng sản giữa Hoa Kỳ và Ukraine dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 5.
***** Hết trích bản tin của Bạn đọc Linh Nguyễn *****
Tìm hiểu trên báo chí phương Tây, Google.tienlang mới biết rằng bà nghị Iryna Gerashchenko nói đúng, còn ông Thủ tướng Denis Shmygal đang nói dối để giữ ghế cho Zelensky!
Theo bài báo trên Financial Times (Anh) thì chính Thủ tướng Ukraina Denis Shmygal đã phải chủ trì một cuộc họp Nội các bất thường và đồng ý cho phép Yulia Svyrydenko - Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraina ký kết Thoả thuận cùng lúc 3 văn bản chứ không phải chỉ có 1 văn bản khung.
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Financial Times (Anh): với tiêu đề How Volodymyr Zelensky lured Donald Trump withUkraine’s minerals – Dịch: Volodymyr Zelensky đã dụ dỗ Donald Trump bằng khoáng sản của Ukraine như thế nào
https://www.ft.com/content/7dfe3c6d-2ac6-4fcd-a129-8cedd8815f8f
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....
******
How Volodymyr Zelensky lured Donald Trump withUkraine’s minerals – Dịch: Volodymyr Zelensky đã dụ dỗ Donald Trump bằng khoáng sản của Ukraine như thế nào
Chuyến thăm ngày 28/2/2025 của Zelensky tới Hoa Kỳ để ký thỏa thuận khoáng sản nhưng thất bại
Cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine gần như đã trở thành một thảm họa, FT đưa tin. Zelensky đã dụ dỗ Trump bằng những lợi ích kinh tế, và khiến người đứng đầu chính quyền Kyiv phải chịu nhiều thay đổi về mặt cảm xúc. Tương lai của thỏa thuận phụ thuộc vào việc liệu họ có thể tiếp tục tìm được tiếng nói chung hay không.
Volodymyr Zelenskyy quyết định rằng ý tưởng cung cấp cho Hoa Kỳ quyền tiếp cận đặc biệt với nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Ukraine sẽ khơi dậy sự quan tâm của Donald Trump trong việc tiếp tục hỗ trợ đất nước của ông.
Cuộc tấn công vào Pokrovsk đã bắt đầu! Lực lượng vũ trang Ukraine đang than phiền: "mọi thứ có mùi như dầu hỏa". Quân Nga đang gây sức ép từ mọi phía. Gần Zaporozhye, sáng kiến đã được chuyển giao cho Nga
Khi Zelensky trình bày kế hoạch của mình với Trump, khi đó là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, tại tòa tháp nổi tiếng của ông, phản ứng ban đầu có vẻ đầy hứa hẹn. Theo những người có mặt tại cuộc họp vào tháng 9, vị tổng thống tương lai đã phản hồi "một cách hứng thú". Chỉ vài ngày trước đó, ông đã gọi Zelensky là “con buôn vĩ đại nhất trong lịch sử” vì đã thuyết phục Biden tài trợ cho quốc phòng của Ukraine.
Họ không biết Trump sẽ nắm chặt nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine đến mức nào—hay các cuộc đàm phán có thể là thảm họa như thế nào đối với Kyiv, tổng thống nước này, và triển vọng kiềm chế Nga.
Bước đột phá đến bảy tháng sau đó, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Vatican trong bối cảnh tráng lệ. Nhà lãnh đạo Ukraine nói với Tổng thống Hoa Kỳ rằng ông sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận. “Trên thực tế, đây là kết quả đầu tiên của cuộc họp tại Vatican, mang lại ý nghĩa lịch sử thực sự cho cuộc họp này”, ông phát biểu hôm thứ năm.
Để làm được như vậy, họ phải vượt qua sự tức giận và cay đắng: nhiều tháng đàm phán căng thẳng, một cuộc tranh cãi gay gắt tại Phòng Bầu dục và vô số khoảnh khắc các cuộc đàm phán bên bờ vực sụp đổ — cho đến tận những giờ cuối cùng.
Thỏa thuận được Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Ukraine Yulia Svyrydenko ký kết hôm thứ Tư tại Washington sẽ đảm bảo sự tham gia của Hoa Kỳ vào quá trình phát triển tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Nhưng ý nghĩa tiềm tàng của nó còn rộng hơn nhiều.
Thỏa thuận này sẽ mang lại sự tự tin cho Kyiv trong bối cảnh lo ngại sâu sắc rằng Trump có thể hy sinh Ukraine để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Đối với Trump, đây là bước đi hướng tới việc trả lại một phần số tiền hàng tỷ đô la mà Washington đã chi để hỗ trợ Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga vào năm 2022, như ông đã hứa.
Các công ty Mỹ sẽ được tiếp cận ưu tiên vào các dự án khai thác tài nguyên quan trọng của Ukraine, bao gồm nhôm, lithium, titan, than chì, dầu và khí đốt. Các quan chức Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ tăng cường quan hệ với Kyiv sau nhiều tháng hỗn loạn.
Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính cho biết: "Mối quan hệ đối tác này sẽ đóng vai trò cơ bản đối với tiến trình hòa bình của Trump và sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Nga rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tham gia và cam kết vì thành công lâu dài của Ukraine".
Các quan chức và nhà phân tích ở Kyiv nhận thấy động thái này nằm trong bối cảnh Ukraine mong muốn tăng cường quan hệ chiến lược với Washington vào thời điểm Trump đang tìm cách chấm dứt xung đột.
Báo cáo này về con đường gập ghềnh đi đến thỏa thuận dựa trên các báo cáo nội bộ từ chính quyền tổng thống Ukraine, các cuộc phỏng vấn với hơn chục quan chức Ukraine trực tiếp tham gia vào quá trình này, các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và các nhà ngoại giao phương Tây am hiểu các cuộc đàm phán và các chuyên gia pháp lý tư vấn cho Kyiv.
Nguồn gốc của thỏa thuận này xuất phát từ đầu mùa hè năm ngoái, khi Zelensky chỉ thị cho các cố vấn của mình xây dựng một chiến lược nhằm đảm bảo sự ủng hộ lâu dài của Mỹ và giành lại thế chủ động này từ tay Nga.
"Kế hoạch Chiến thắng" kết hợp các đề xuất về an ninh với quan hệ đối tác kinh tế chiến lược. Một quan chức thân cận với Zelensky gọi đây là "một nỗ lực nhằm thay đổi quỹ đạo của cuộc xung đột và đưa Nga vào bàn đàm phán". “Zelensky thực sự tin vào điều này,” ông nói thêm sau đó.
Điểm thứ tư kêu gọi mở cửa nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine cho đầu tư từ phương Tây. Một phần ý tưởng này được lấy cảm hứng từ Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Đổi lại, người ta cho rằng Kyiv sẽ nhận được sự hỗ trợ quân sự mở rộng và chuyên sâu từ Hoa Kỳ - ít nhất là để tự vệ, và thậm chí là để lấy lại những vùng đất đã mất.
Khi đó, Tổng thống Joe Biden không mấy hào hứng với việc tăng cường viện trợ quân sự vì lo ngại điều này sẽ làm cạn kiệt kho dự trữ của Hoa Kỳ hoặc dẫn đến leo thang căng thẳng với Nga. Tuy nhiên, nhóm Nhà Trắng lại quan tâm đến khía cạnh kinh tế của thỏa thuận này.
Khi Zelensky trình bày ý tưởng của mình với Trump trong tòa tháp của mình, người tự xưng là chuyên gia đàm phán này càng trở nên phấn khích hơn về những lợi ích kinh tế và ý tưởng có được đất hiếm để đổi lấy viện trợ liên tục của Hoa Kỳ.
Với sự quan tâm của mình và các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Trump đang dẫn đầu cuộc đua giành chức tổng thống, nhóm của Zelensky đã quyết định hoãn xem xét thỏa thuận khai thác tài nguyên dưới lòng đất với chính quyền Biden và thay vào đó là tối đa hóa đòn bẩy của mình đối với chính quyền tiếp theo.
Chỉ hai tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã công khai liên kết sự hỗ trợ của Hoa Kỳ với việc tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, yêu cầu bồi thường cho các khoản viện trợ trước đây của Hoa Kỳ với tổng số tiền không dưới 500 tỷ đô la - gấp nhiều lần số tiền viện trợ thực tế đã cung cấp. “Họ có những kim loại đất hiếm tuyệt vời. Và tôi cần nguồn cung cấp đáng tin cậy,” Trump nói.
Những yêu cầu này khiến các quan chức cấp cao của Ukraine kinh hoàng. Họ càng lo ngại hơn khi hoàn toàn không đề cập đến sự hỗ trợ quân sự trong tương lai của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Kyiv quyết định tiếp tục đàm phán với hy vọng đạt được các điều kiện tốt hơn và duy trì sự ủng hộ của Trump.
Vài ngày sau, Bessent bước xuống chuyến tàu đêm ở Kyiv với bản dự thảo đề xuất trao cho Hoa Kỳ quyền sở hữu 50 phần trăm kim loại đất hiếm và các khoáng sản quan trọng của Ukraine mà không có bất kỳ cam kết quân sự hoặc tài chính nào.
Zelensky chỉ được thông báo về tài liệu này một giờ trước cuộc gặp với Bessent, và chỉ nhìn thấy nó trước cuộc gặp với Bessent thông qua Đại sứ Hoa Kỳ tại Kyiv, Bridget Brink, người đã vội vã mang theo một bản sao của tài liệu này đến thủ đô.
Bà thông báo cho Zelensky về nội dung của tài liệu, hiện vẫn chưa được dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của ông, và cảnh báo rằng Bessent hy vọng sẽ có được chữ ký của ông trước khi trở về Washington.
Nhưng Zelensky không phải là chính trị gia thích ra tối hậu thư. Ngay cả từ phía sau cánh cửa mạ vàng nặng nề, người ta vẫn có thể nghe thấy Zelensky và Bessent nói chuyện với giọng lớn. “Ông ấy thực sự tức giận,” một quan chức Ukraine có mặt tại đó cho biết về người đứng đầu chính quyền Kyiv.
Khi họ rời đi, Zelensky nói rằng ông sẽ không ký bất cứ thứ gì vào lúc này. “Hôm nay, điều đó không nằm trong lợi ích của chúng ta... không nằm trong lợi ích của một nước Ukraine có chủ quyền,” ông nói. Điều khiến ông lo lắng nhất là sự thiếu vắng hoàn toàn các biện pháp đảm bảo an ninh.
Các quan chức châu Âu và Ukraine tự hỏi liệu Zelensky có phạm sai lầm chiến lược khi giữ kín mục tiêu của mình ngay từ đầu hay không. “Rõ ràng văn bản này được viết ra để dụ Trump,” một quan chức cấp cao của châu Âu cho biết. “Nhưng nó không được chi tiết lắm và về cơ bản Trump có thể tự định giá.”
Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết Zelensky đáng lẽ phải nói "rõ ràng" rằng thỏa thuận này có liên quan đến "những đảm bảo trong tương lai về hỗ trợ an ninh của Mỹ".
Sau chuyến thăm của Bessent, Washington chỉ gia tăng áp lực. “Nếu không có sự ủng hộ của Hoa Kỳ và người dân Mỹ, vị thế của Ukraine hiện nay sẽ cực kỳ nguy hiểm ngay cả trong trường hợp tốt nhất”, Bộ trưởng tài chính viết trong bài viết đăng trên tờ The Financial Times.
Cuối cùng, các cuộc đàm phán đã được tiếp tục. Các quan chức Ukraine sẵn sàng ký các điều khoản sửa đổi sau khi Hoa Kỳ ngừng yêu cầu thanh toán 500 tỷ đô la. Họ vẫn tiếp tục khăng khăng đòi làm theo ý mình ngay cả khi Trump tuyên bố rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ không cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine. Cuối cùng Trump nói: "Chúng tôi sẽ buộc châu Âu phải làm điều này".
Zelensky đã tới Washington để ký thỏa thuận cuối cùng và một buổi lễ xa hoa đã được lên kế hoạch. Trump bắt tay Zelensky ở lối vào Cánh Tây của Nhà Trắng và thậm chí còn chấp thuận bộ trang phục ngụy trang của ông.
Sau đó họ chuyển vào Phòng Bầu dục. Cuộc gặp bắt đầu tốt đẹp: trước mặt các phóng viên và máy quay truyền hình, Zelensky đã trao cho Trump chiếc đai vô địch của võ sĩ quyền Anh người Ukraine Oleksandr Usyk.
Nhưng sau vài phút, cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng khi Trump nói với Zelensky rằng ông đang "chơi đùa với Thế chiến thứ III".
"Anh không có lá bài nào cả", Trump mắng anh ta.
“Tôi không chơi bài,” Zelensky đáp trả.
Sau khi thủ tục ký kết bị hủy bỏ, Zelensky đã bị tống ra khỏi Nhà Trắng một cách không thương tiếc. Bữa tối xa hoa dành cho người Ukraine cuối cùng cũng được toàn bộ nhân viên của Trump dùng bữa.
Đến cuối tháng 3, chính quyền Trump đã đình chỉ viện trợ quân sự của Hoa Kỳ và mở rộng danh sách yêu cầu. “Bây giờ họ lại chơi bẩn”, vị quan chức Ukraine đáp trả.
Bản dự thảo mới đề xuất rằng Washington và Kyiv sẽ thành lập một hội đồng giám sát để kiểm soát doanh thu từ việc bán dầu, khí đốt và khoáng sản, trong đó Hoa Kỳ có quyền phủ quyết các quyết định. Bản dự thảo cũng lưu ý rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine với sự khởi đầu của chiến dịch đặc biệt của Nga sẽ được coi là "một đóng góp cho quan hệ đối tác". Không hề có đề cập nào đến sự hỗ trợ quân sự trong tương lai.
Các quan chức Ukraine gọi đó là “tống tiền” và “tống tiền”.
Trump chỉ làm tăng thêm áp lực. Đầu tháng 4, ông cáo buộc Zelensky cố gắng thoát khỏi thỏa thuận và đe dọa ông sẽ gặp "nhiều vấn đề lớn".
Đến lượt mình, Zelensky đã ra lệnh cho nhóm của mình giải quyết vấn đề này với Hoa Kỳ. Tính cấp thiết của thời điểm này có thể được đánh giá qua việc nhà lãnh đạo Ukraine đã ra lệnh cho cơ quan an ninh nội bộ điều tra vụ "rò rỉ" đề xuất mới nhất của Hoa Kỳ.
Bất chấp mọi trở ngại, các nhà đàm phán vẫn tiếp tục làm việc. Việc ký kết biên bản ghi nhớ trực tuyến vào ngày 18 tháng 4 đã đặt nền tảng cho việc nối lại các cuộc thảo luận thực chất.
Trump và Zelensky sau đó đã gặp nhau ở Rome. Bản thân Trump đã nói với NewsNation về cuộc gặp tại Vatican: “Tôi đã nói với [Zelensky] rằng sẽ rất tốt nếu có một thỏa thuận và ông đã ký nó, bởi vì Nga lớn hơn và mạnh hơn nhiều”.
Đến thứ Hai, các quan chức cho biết họ đã đạt được thỏa hiệp: Washington bãi bỏ yêu cầu viện trợ trước đây phải được tính là đóng góp của Hoa Kỳ.
Nhưng khi máy bay của Sviridenko khởi hành đến Washington vào thứ Tư để ký thỏa thuận khung, các quan chức Mỹ đã yêu cầu bà ký thêm hai văn bản nữa: thỏa thuận quỹ và phụ lục kỹ thuật. Kyiv cố gắng tiếp tục đàm phán.
Theo các nguồn tin có uy tín, nhóm của Bessent đã nói với phía Ukraine rằng Sviridenko sẽ phải đưa ra lựa chọn: ký tất cả các thỏa thuận cùng một lúc hoặc ra về tay không.
Ban đầu, Ukraine đã từ chối với lý do liên quan đến các thủ tục pháp lý, bao gồm việc phê chuẩn thỏa thuận của quốc hội. Nhưng sau đó cô ấy hứa sẽ nghĩ ra giải pháp.
Cuộc đàm phán tiếp tục cho tới tận tối. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp tại Kyiv để cho phép Svyrydenko hành động mà không cần sự chấp thuận của quốc hội. Thỏa thuận đã được hoàn tất ngay sau đó.
Những bức ảnh chụp cảnh hai quan chức ký kết văn bản bắt đầu xuất hiện, và thỏa thuận này ngay lập tức được ca ngợi là biểu tượng của “sự hợp tác”. Sviridenko đã đăng một bức ảnh tự sướng tươi cười trước Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Thỏa thuận này vẫn cần được quốc hội Ukraine phê chuẩn và công việc này vẫn đang tiếp tục. Tương lai của nó có thể không chỉ phụ thuộc vào các điều khoản vẫn chưa được thống nhất mà còn phụ thuộc vào việc Zelensky và Trump có thể tìm được tiếng nói chung và vượt qua căng thẳng trong bao lâu.
“Chúng tôi không lựa chọn giữa tốt và xấu – chúng tôi lựa chọn giữa xấu và tệ hơn”, nghị sĩ Inna Sovsun cho biết. “Và kết quả cuối cùng mà chúng tôi đạt được,” bà kết luận, “tốt hơn đề xuất ban đầu.”
Tác giả Christopher Miller
Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Anh hề Zelensky đấu sao lại con cáo già D.Trump?
Trả lờiXóaThỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine che giấu các điều khoản bí mật?
Trả lờiXóaThứ bảy, 03/05/2025 - 08:39
https://dantri.com.vn/the-gioi/thoa-thuan-khoang-san-my-ukraine-che-giau-cac-dieu-khoan-bi-mat-20250503081902532.htm
(Dân trí) - Một nghị sĩ Ukraine cho biết, thỏa thuận khoáng sản vừa ký kết giữa Mỹ và Ukraine "che giấu chi tiết về nghĩa vụ vô thời hạn" của Kiev đối với Washington.
Trong bài đăng trên Facebook hôm 2/5, Irina Gerashchenko, một thành viên thuộc đảng Đoàn kết châu Âu của Ukraine, cho biết thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine bao gồm hai tài liệu bổ sung "bí mật" sẽ không phải chịu sự phê chuẩn của quốc hội.
Thỏa thuận được cho là cấp cho Mỹ quyền tiếp cận ưu đãi đối với các dự án khai thác mỏ của Ukraine để đổi lấy sự hỗ trợ thông qua một quỹ đầu tư nhằm giúp tái thiết đất nước.
Ban đầu Washington mô tả đây là khoản tiền hoàn trả cho khoản hỗ trợ quân sự trị giá 350 tỷ USD theo ước tính của Tổng thống Donald Trump. Văn bản cuối cùng do chính phủ Ukraine công bố hôm 30/4 nêu rõ rằng chỉ có viện trợ trong tương lai mới được tính vào các khoản đóng góp của Mỹ vào quỹ.
Tuy nhiên, nghị sĩ Gerashchenko tiết lộ, thay vì một thỏa thuận, Mỹ và Ukraine đã ký 3 thỏa thuận.
"Chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không cung cấp cho các nghị sĩ và công chúng tất cả các thỏa thuận đã ký kết tại Mỹ, mà thực tế là có 3 thỏa thuận chứ không phải một. Trong khi đó, họ chỉ muốn phê chuẩn một văn bản khung tại quốc hội. Những văn bản khác được dán nhãn là "văn bản thực hiện", mặc dù thực tế là trong hai thỏa thuận bí mật này, tất cả các chi tiết kỹ thuật về nghĩa vụ vô thời hạn của Ukraine đều bị che giấu", bà Gerashchenko cho hay.
Theo bà, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal đã tránh bình luận về hai tài liệu này và việc thỏa thuận khoáng sản không bao gồm các đảm bảo an ninh từ Mỹ.
Cáo buộc trên đặt ra câu hỏi về phạm vi thực tế của thỏa thuận. Nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zheleznyak cho biết trên Telegram rằng, khi bị ép buộc, Thủ tướng Shmigal đã thừa nhận có hai tài liệu bổ sung nhưng nói đó chỉ là "tài liệu kỹ thuật" được miễn phê chuẩn đồng thời cho biết các nhà lập pháp sẽ được biết khi nhóm đàm phán Ukraine trở về từ Mỹ vào tuần tới.
Truyền thông phương Tây cũng lưu ý đến sự tồn tại của các tài liệu bổ sung trong thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine gây bất đồng vào phút chót khi Washington yêu cầu Kiev ký cả 3 văn bản. Phái đoàn Ukraine được cho đã lập luận họ không thể ký các phụ lục cho đến khi thỏa thuận chính được phê chuẩn tại quốc hội. Tuy nhiên, báo cáo sau đó cho thấy cả 3 văn bản cuối cùng đã được ký.
Chi tiết các phụ lục này hiện chưa được công bố. Chính phủ Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận chính thức liên quan đến sự tồn tại của những văn bản đó.
Sau những bất đồng căng thẳng, hôm 30/4, Mỹ và Ukraine thông báo ký kết thỏa thuận khoáng sản.
Theo đó thỏa thuận cho phép thành lập Quỹ đầu tư tái thiết Mỹ - Ukraine do Ukraine và Mỹ cùng quản lý "trên cơ sở 50/50" và "không bên nào nắm giữ quyền bỏ phiếu áp đảo".
Các quan chức Mỹ coi thỏa thuận này là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ lâu dài của Washington dành cho Ukraine. Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, viện trợ quân sự trong tương lai từ Mỹ có thể được tính là đóng góp vào quỹ, nhưng viện trợ trước đó không được tính.
Thỏa thuận không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh cụ thể nào cho Ukraine. Thay vào đó, nó khẳng định "sự liên kết chiến lược dài hạn" giữa hai quốc gia và cam kết Mỹ "hỗ trợ cho an ninh, thịnh vượng, tái thiết và hội nhập của Ukraine vào khuôn khổ kinh tế toàn cầu".
Депутати з «Євросолідарності» подали до Офісу Генпрокурора заяву про злочин через незаконне втручання в систему «Рада» - Các đại biểu quốc hội từ Nhóm Eurosolidarity (do Poroshenko đứng đầu) đã đệ đơn khiếu nại hình sự lên Văn phòng Tổng công tố về hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống Rada
Trả lờiXóa02-05-2025
https://eurosolidarity.org/2025/05/02/deputaty-z-yevrosolidarnosti-pislya-nezakonnogo-vruchannya-v-systemu-rada-podaly-do-ofisu-genprokurora-zayavu-pro-zlochyn/
Các đại biểu của đảng Đoàn kết châu Âu đã đệ đơn khiếu nại hình sự lên Văn phòng Tổng công tố về hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống Rada. Như đã biết, trong giờ chất vấn chính phủ hôm nay, hệ thống đã không ghi âm các đại biểu từ phe "EU" có ý định đặt câu hỏi cho các thành viên Nội các.
Xem văn bản:
https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2025/05/whatsapp-image-2025-05-02-at-16.17.46-1.jpeg
Eurosolidarity tin rằng điều này có thể chỉ ra sự can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống và nói chung đặt ra câu hỏi về kết quả bỏ phiếu của quốc hội.
"Sáng nay, một sự kiện chưa từng có đã xảy ra; theo quan điểm của chúng tôi, đã có sự làm giả hệ thống điện tử của Rada." Điều này liên quan đến bài phát biểu của đại biểu nhân dân, nhưng nếu họ có thể làm sai lệch bản ghi âm bài phát biểu của đại biểu nhân dân thì họ có thể làm sai lệch kết quả bỏ phiếu. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên sau khi SBI vào phòng họp kín của Verkhovna Rada, nơi đặt hệ thống điện tử này, vào năm 2019. "Như đã hứa, chúng tôi đã chuẩn bị một tuyên bố về tội ác này cho các cơ quan thực thi pháp luật, và hiện tại chúng tôi đang ở Văn phòng Tổng công tố, chúng tôi sẽ nộp tuyên bố này, đăng ký để cuộc điều tra có thể tiết lộ và ngăn chặn gian lận bỏ phiếu có thể xảy ra", đồng chủ tịch phe phái Artur Gerasimov cho biết.
Đại biểu nhân dân Viktoriya Syumar tin rằng tình hình cực kỳ nghiêm trọng. "Bạn biết đấy, các cuộc đàm phán hòa bình đã thất bại, cơ hội để giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao thông qua hòa giải của Hoa Kỳ đã khép lại. Và điều này xảy ra sau khi Ukraine ký một thỏa thuận về lòng đất với Hoa Kỳ. Và điều rất quan trọng đối với chúng tôi hôm nay, trong giờ làm việc của chính phủ tại Verkhovna Rada, là phải hiểu được chính phủ Ukraine đã mang lại điều gì từ Hoa Kỳ, nếu sau đó họ rút khỏi các cuộc đàm phán. Điều này có nghĩa là tiếp tục hỗ trợ quân sự không, bao nhiêu và loại vũ khí nào? Tất cả những câu hỏi này liên quan đến mọi người Ukraine ngày nay. "Đây không phải là về ý thích nhất thời của chúng tôi, mà là về những điều cần phải làm rõ", Siumar nói.
Xóa"Vì các cuộc họp chính phủ của chúng tôi hiện đang được tổ chức kín, vì các cuộc họp quốc hội đang được tổ chức kín, nên chúng tôi muốn đặt những câu hỏi này thay mặt cho hàng triệu người dân Ukraine và nhận được câu trả lời." Nhưng chúng tôi thậm chí còn không thể đăng ký tham gia buổi biểu diễn. Hơn nữa, hệ thống được thiết kế theo cách mà chúng ta có thể nằm trong số những người có quyền đặt câu hỏi hoặc không, vì trong một khoảng thời gian nhất định, có người đăng ký trước, nhưng chúng ta lại không có tên trong danh sách. Và đây là tình huống vô cùng đặc biệt khi chúng ta nhấn nút yêu cầu phát biểu nhưng chúng ta thậm chí còn không có tên trong danh sách. Không thể như thế được. "Điều đó có nghĩa là có điều gì đó đã xảy ra với hệ thống ghi âm này", vị phó cảnh sát trưởng nhấn mạnh.
"Chúng tôi tin rằng văn phòng công tố nên tìm hiểu xem liệu việc này có được thực hiện một cách cố ý để ngăn cản chúng tôi đặt câu hỏi hay không, điều mà chính phủ thường không thích." Bởi vì chúng ta là phe đối lập và chúng ta đặt ra những câu hỏi không dễ chịu. Có nhiều cách khác nhau để tránh những câu hỏi từ "Tổ chức Đoàn kết Châu Âu". "Ví dụ, hôm nay Thủ tướng Shmyhal đã lãng phí 2 phút, khiến Stefanishyna, người đang có một câu hỏi cấp bách, không thể trả lời", Siumar lưu ý.
"Nhưng nếu chúng ta nói về sự can thiệp vào các hệ thống tự động, thì thực tế có thể là gian lận phiếu bầu." Vì vậy, chúng tôi đang chuyển sang văn phòng công tố. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời liên quan đến tình huống này. "Chính phủ sẽ đến vào ngày 8 để phê chuẩn thỏa thuận và chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để lắng nghe câu trả lời cho những câu hỏi cấp bách nhất mà người dân hiện nay quan tâm và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người dân Ukraine", Victoria Siumar tóm tắt.
«Євросолідарність» заявила про незаконне втручання в систему «Рада»: депутатів не записали на запитання до уряду - Eurosolidarity tuyên bố can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống Rada: các đại biểu không được ghi âm để đặt câu hỏi cho chính phủ
Trả lờiXóa02-05-2025
https://eurosolidarity.org/2025/05/02/yevrosolidarnist-zayavyla-pro-nezakonne-vtruchannya-v-systemu-rada-deputativ-ne-zapysaly-na-zapytannya-do-uryadu/
Trong một cuộc họp báo, các đại biểu quốc hội từ phe Đoàn kết châu Âu đã tuyên bố can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống điện tử của Rada . Họ báo cáo rằng trong giờ chất vấn chính phủ, hệ thống đã không ghi lại bài phát biểu của bốn đại diện của phe Đoàn kết châu Âu, điều này cho thấy sự can thiệp vào công việc của hệ thống.
"Tổ chức Đoàn kết Châu Âu" phát hiện hệ thống bỏ phiếu "Rada" làm sai lệch dữ liệu về hoạt động của đại biểu nhân dân. Điều này có nghĩa là không chỉ các bản ghi âm bài phát biểu bị làm giả mà còn có khả năng làm sai lệch kết quả bỏ phiếu. Hôm nay, bốn đại biểu nhân dân của Đảng Đoàn kết Châu Âu, mặc dù trước sự chứng kiến của nhiều người, chúng ta đều chứng kiến, họ đã ký tên vào những bài phát biểu này, nhưng lại vắng mặt trong danh sách ghi âm. Điều này có nghĩa là gì? "Đây là một tín hiệu rất rõ ràng cho thấy hệ thống điện tử của Rada, nơi ghi lại kết quả bỏ phiếu, đang làm sai lệch dữ liệu về hoạt động của các đại biểu nhân dân", đồng chủ tịch phe phái Artur Gerasimov lưu ý.
"Chúng ta đang nói về thực tế rằng các đại biểu nhân dân, những người đại diện cho phe phái lớn thứ hai trong Verkhovna Rada, những người được bầu lên bằng số phiếu của hàng trăm nghìn người dân Ukraine, ngày nay thậm chí không có quyền công khai đặt ra những câu hỏi liên quan đến các vấn đề đau đớn về cuộc sống và sự tồn tại của đất nước chúng ta", Oleg Synyutka phẫn nộ.
Như Victoria Siumar đã đưa tin, các đại biểu đã có nhiều câu hỏi về cái gọi là thỏa thuận khoáng sản, cũng như quá trình đàm phán để chấm dứt chiến tranh.
Xóa"Chúng tôi đã đọc rất nhiều tuyên bố sáng nay. Đặc biệt là thực tế là Hoa Kỳ đang rút khỏi quá trình đàm phán giữa Ukraine và Liên bang Nga xâm lược. Rằng bây giờ chỉ có hai bên nên đàm phán. Theo đó, điều này đã xảy ra sau khi ký một thỏa thuận với Hoa Kỳ, được cho là sẽ cung cấp phản ứng để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến này với Nga. Hôm nay tại quốc hội, chúng tôi sẽ nêu ra các vấn đề chính cho người dân Ukraine. Có bất kỳ đảm bảo an ninh nào trong thỏa thuận không? Thủ tướng nói rằng không có. Điều này có nghĩa là có các thỏa thuận với phía Hoa Kỳ về các gói hỗ trợ mới từ Hoa Kỳ cho Ukraine không? Và với số tiền bao nhiêu? "Bởi vì hiện tại chúng tôi đang lựa chọn các gói do Biden cung cấp", Sumar nói.
"Đặc biệt là khi chính phủ sẽ trình thỏa thuận lên quốc hội để phê chuẩn vào ngày 8 tháng 5." Đây sẽ là phiên họp bất thường của quốc hội. Và hôm nay, mọi người đều bị kéo khỏi các chuyến công tác, bị kéo khỏi chế độ nghỉ ốm để tập trung tại hội trường quốc hội và phê chuẩn một thỏa thuận, mà văn bản của thỏa thuận này, thực tế là ba thỏa thuận, vẫn chưa được đưa vào quốc hội. Nhưng thay vì có thể hỏi tất cả những câu hỏi này, chúng tôi thực sự bị loại khỏi hệ thống đăng ký đặt câu hỏi cho chính phủ Ukraine. "Tức là khi bốn đại diện của chúng tôi đăng ký, họ thậm chí còn không có tên trong danh sách", Siumar lưu ý.
"Vào tháng 2 năm nay, cái gọi là lệnh trừng phạt đã được công bố theo cách bất hợp pháp, vi hiến đối với Petro Poroshenko. Chúng tôi đã hỏi chính phủ liệu Phó Thủ tướng Stefanishyna có ủng hộ cuộc bỏ phiếu này về NSDC hay không và liệu lập trường do ban lãnh đạo Bộ Tư pháp đưa ra liên quan đến cái gọi là bản chất phòng ngừa của lệnh trừng phạt có tuân thủ các nguyên tắc của pháp quyền và các văn bản rất cụ thể của Tòa án Nhân quyền hay không. Khi câu hỏi này được nêu ra, Thủ tướng Shmyhal "quên" nhường lời cho Stefanishina. Do sự can thiệp vào hệ thống Rada, chúng tôi không thể đặt những câu hỏi này. "Đây là một vấn đề rất quan trọng, bởi vì can thiệp vào hệ thống Rada thực sự có nghĩa là tước đi tiếng nói của quốc hội", Rostyslav Pavlenko tuyên bố.
Đại biểu Nhân dân tuyên bố rằng họ sẽ gửi một tuyên bố tương ứng tới các cơ quan thực thi pháp luật về hành vi can thiệp tội phạm vào hệ thống "Rada". "Chúng tôi sẽ gửi đơn kháng cáo tới các cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được áp lực từ công chúng và sự giám sát của báo chí đối với quá trình này", Oleg Synyutka cho biết.
Зеленський має пояснити, як угода про мінерали сприятиме досягненню справедливого миру і посиленню обороноздатності країни – заява «Євросолідарності» - Zelenskyy phải giải thích thỏa thuận khoáng sản sẽ đóng góp như thế nào vào việc đạt được hòa bình công bằng và tăng cường năng lực quốc phòng của đất nước - Tuyên bố của Eurosolidarity
Trả lờiXóahttps://eurosolidarity.org/2025/05/01/zelenskyj-maye-poyasnyty-yak-ugoda-pro-mineraly-spryyatyme-dosyagnennyu-spravedlyvogo-myru-i-posylennyu-oboronozdatnosti-krayiny-zayava-yevrosolidarnosti/
Ukraine và người dân Ukraine một lần nữa được biết từ truyền thông nước ngoài về việc ký kết Hiệp định Khoáng sản giữa chính phủ Ukraine và Hoa Kỳ. Chỉ sau khi thông tin bị rò rỉ, các quan chức chính phủ Ukraine mới xác nhận việc ký kết thỏa thuận và bình luận về các chi tiết của thỏa thuận. "Tổ chức Đoàn kết Châu Âu" đã nhiều lần yêu cầu nhóm đàm phán Ukraine báo cáo về tiến độ đàm phán và hậu quả của các cuộc đàm phán từ Verkhovna Rada, nhưng các quan chức chính phủ, thành viên của nhóm đàm phán, phớt lờ luật pháp Ukraine và trách nhiệm giải trình của chính phủ trước quốc hội.
Mùa thu năm ngoái, trong bài phát biểu tại Verkhovna Rada, V. Zelenskyy đã công bố kế hoạch phát triển bền vững của mình, trong đó có ý tưởng phát triển chung các nguồn tài nguyên đất với các đối tác của chúng tôi. Tuy nhiên, Zelensky tránh giao tiếp với quốc hội, mặc dù cuộc đối thoại như vậy sẽ thúc đẩy sự thống nhất nội bộ.
Phe EU cho rằng việc loại bỏ Verkhovna Rada khỏi tiến trình đàm phán hòa bình và chuẩn bị các thỏa thuận quan trọng cho đất nước là điều không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được việc hạ thấp vai trò của cơ quan lập pháp xuống mức chỉ còn là việc nhấn nút. EU kêu gọi Zelenskyy gặp gỡ đại diện các phe phái và nhóm nghị viện để thảo luận về thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản đã ký kết với Hoa Kỳ.
Sức mạnh chính trị của chúng tôi nằm ở những điều sau:
Xóa1. Tính minh bạch của quá trình đàm phán. Chúng tôi nhấn mạnh sự minh bạch tối đa trong các cuộc đàm phán để ký kết thỏa thuận, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo phe phái Verkhovna Rada, các chuyên gia và cộng đồng chuyên gia. Việc công khai văn bản thỏa thuận sau khi ký kết mà không có sự thảo luận và phân tích toàn diện là điều không thể chấp nhận được.
2. Bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền. Mọi điều khoản của thỏa thuận phải tuân thủ Hiến pháp Ukraine, không vi phạm chủ quyền nhà nước, không tạo ra sự mất cân bằng trong việc ra quyết định liên quan đến quản lý tài nguyên, đặc biệt là không cho phép đại diện nước ngoài có quyền phủ quyết trong các cơ quan quản lý chiến lược.
3. Sự bình đẳng của các bên. Chúng tôi yêu cầu văn bản thỏa thuận phải ghi nhận nguyên tắc hợp tác bình đẳng, ngăn chặn việc ưu tiên cho các công ty tiếp cận tài nguyên thiên nhiên của Ukraine và loại trừ các mục có thể hạn chế khả năng thu hút các nhà đầu tư từ các quốc gia khác.
4. Tuân thủ luật pháp quốc tế và hội nhập châu Âu. Không có điều khoản nào trong thỏa thuận này mâu thuẫn với nghĩa vụ của Ukraine đối với Liên minh châu Âu và các đối tác quốc tế khác, cũng như không gây nguy hiểm cho triển vọng hội nhập châu Âu.
5. Từ chối công nhận viện trợ quân sự là nghĩa vụ nợ. Nhìn chung, thỏa thuận này sẽ trả lời câu hỏi chính: làm thế nào để tăng cường năng lực quốc phòng và tiềm năng an ninh của đất nước. Ukraine không công nhận viện trợ quân sự của Hoa Kỳ là khoản nợ và các điều khoản tương ứng không thể được đưa vào thỏa thuận.
6. Kiểm soát và trách nhiệm giải trình của công chúng. Mọi quyết định liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận phải được đưa ra một cách minh bạch, bắt buộc phải cung cấp thông tin cho người dân Ukraine và quốc hội, cũng như phải có sự tham gia của cuộc kiểm toán độc lập về việc sử dụng các khoản đầu tư và nguồn lực.
7. Thiếu áp lực chính trị. "Tổ chức Đoàn kết Châu Âu" yêu cầu chính quyền không gây bất kỳ hình thức áp lực chính trị nào trong quá trình chuẩn bị, đàm phán và thực hiện thỏa thuận, bao gồm cả tối hậu thư yêu cầu ký ngay các văn bản mà không tuân theo các thủ tục xem xét pháp lý.
Những tuyên bố của Thủ tướng Shmyhal về các cuộc tham vấn với Verkhovna Rada liên quan đến thỏa thuận sau khi ký kết nghe có vẻ phạm thượng. Zelensky sẽ phải gặp quốc hội và giải thích cách thức thỏa thuận đã ký sẽ góp phần đạt được hòa bình công bằng và tăng cường năng lực quốc phòng của đất nước.
Ẩn số trong thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine
Trả lờiXóaThứ Bảy, 07:47 03/05/2025
https://kinhtedothi.vn/an-so-trong-thoa-thuan-khoang-san-my-ukraine.692841.html
Kinhtedothi - Bên cạnh mục tiêu hợp tác đầu tư và tái thiết, thỏa thuận khoáng sản giữa Washington và Kiev đang làm dấy lên nghi vấn về các điều khoản bí mật, nghĩa vụ vô thời hạn và sự thiếu vắng đảm bảo an ninh thực chất từ phương Tây.
Thỏa thuận được ca ngợi nhưng đầy tranh cãi
Thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine ký kết hôm 30/4 được quan chức hai nước giới thiệu như một bước tiến lớn trong hợp tác song phương sau khi kết thúc cuộc xung đột.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi văn bản chính thức được công bố, làn sóng chỉ trích từ nội bộ Ukraine đã bùng lên. Trong bài đăng trên trang mạng xã hội hôm 2/5, nghị sĩ Irina Gerashchenko, thành viên đảng Đoàn kết châu Âu, cáo buộc chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky "giấu giếm" 2 văn kiện bổ sung quan trọng kèm theo thỏa thuận chính, sẽ không phải chịu sự phê chuẩn của Quốc hội Ukraine.
Thỏa thuận khoáng sản được cho là cấp cho Mỹ quyền tiếp cận ưu đãi đối với các dự án khai thác mỏ của Ukraine để đổi lấy sự hỗ trợ thông qua một quỹ đầu tư nhằm hỗ trợ tái thiết đất nước.
Hình ảnh 1
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine Yulia Svyrydenko ký thỏa thuận khoáng sản tại Washington, hôm 30/4. Ảnh: RT
Ban đầu được Washington mô tả là khoản tiền hoàn trả cho khoản hỗ trợ quân sự ước tính 350 tỷ US, văn bản cuối cùng, được chính phủ Ukraine công bố nêu rõ chỉ có viện trợ trong tương lai mới được tính vào các khoản đóng góp của Mỹ vào quỹ.
Tuy nhiên, nghị sĩ Gerashchenko cho biết, thay vì 1 thỏa thuận, Mỹ và Ukraine đã ký 3 thỏa thuận.
“Thay vì 1 thỏa thuận, phía Ukraine đã ký 3. Nhưng chỉ có một văn bản khung được trình Quốc hội, trong khi hai tài liệu còn lại – vốn chứa toàn bộ chi tiết kỹ thuật về các nghĩa vụ vô thời hạn lại bị dán nhãn là 'tài liệu triển khai' và không được công khai” – nghị sĩ Gerashchenko viết trên Facebook ngày 2/5.
Theo bà Gerashchenko, chính phủ đã cố tình né tránh quy trình phê chuẩn đầy đủ, trong khi những cam kết dài hạn với Mỹ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến chủ quyền kinh tế và chính trị của Ukraine.
Bà cũng chỉ trích Thủ tướng Denis Shmigal vì “im lặng” trước câu hỏi của Quốc hội Ukraine về các tài liệu mật và sự thiếu vắng các đảm bảo an ninh rõ ràng trong thỏa thuận.
Cùng ngày, nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak xác nhận trên Telegram rằng khi bị ép buộc, Thủ tướng Shmigal thừa nhận 2 tài liệu bổ sung nhưng khẳng định 2 văn hiện này chỉ ở mức “kỹ thuật” và không cần Quốc hội phê chuẩn. Theo Thủ tướng Shmigal, các văn bản này sẽ được ký sau khi thỏa thuận chính được phê chuẩn và các nghị sĩ “sẽ được xem” khi đoàn đàm phán từ Mỹ trở về vào tuần tới.
Các báo cáo từ phương tiện truyền thông phương Tây cũng lưu ý đến sự tồn tại của các tài liệu bổ sung và tuyên bố một cuộc tranh chấp vào phút chót đã nảy sinh khi Washington yêu cầu Kiev ký cả 3 văn bản. Các quan chức Ukraine được cho là đã lập luận rằng họ không thể ký các phụ lục cho đến khi thỏa thuận chính được phê chuẩn tại Quốc hội. Các báo cáo sau đó cho biết cả 3 văn bản cuối cùng đã được ký.
Thiếu đảm bảo an ninh từ phương Tây
XóaDưới góc nhìn chiến lược, giới chuyên gia cho rằng việc Ukraine phải chấp nhận các ràng buộc kinh tế trong khi không nhận được đảm bảo an ninh cứng rắn là một nhượng bộ đáng kể.
Theo ông Mark Episkopos - chuyên gia tại Viện Quincy về Chính sách Trách nhiệm (Quincy Institute for Responsible Statecraft), thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine chủ yếu đóng vai trò như một công cụ bồi thường cho hỗ trợ tương lai của Washington, chứ không phải khoản thanh toán ngược cho viện trợ quân sự trị giá khoảng 350 tỷ USD như phía Washington từng mô tả.
"Thỏa thuận này thiết lập cơ chế bồi thường để đổi lấy viện trợ tương lai từ Mỹ, kết hợp với việc các công ty và người lao động Mỹ hiện diện tại Ukraine, có thể coi là một dạng cam kết hậu chiến – thay thế cho các đảm bảo an ninh cứng rắn mà giới chức Ukraine mong muốn nhưng khó có thể đạt được" – chuyên gia Episkopos nhận định trong một bình luận với hãng tin Tass ngày 2/5.
Ông Episkopos cũng cho rằng, bên cạnh các “cam kết mềm” như lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và cơ chế giám sát ngừng bắn, một khuôn khổ giải quyết xung đột có thể được xây dựng, song khó đáp ứng kỳ vọng về an ninh thực chất từ phía Kiev.
Washington coi thỏa thuận khoáng sản với Ukraine là hình mẫu cho chính sách đối ngoại mới
Trong một thông tin đáng chú ý được hãng tin Bloomberg đăng tải ngày 2/5, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem thỏa thuận khoáng sản với Ukraine như một khuôn mẫu cho các thỏa thuận tương lai với nhiều quốc gia khác.
Theo nguồn tin của Bloomberg, thỏa thuận khoáng sản giữa Washington và Kiev, bao gồm quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên như dầu khí, graphite và nhôm, thể hiện rõ chiến lược của Tổng thống Trump: sử dụng ảnh hưởng của chính sách đối ngoại Mỹ để tăng tài sản cho cán cân quốc gia thay vì gánh thêm nghĩa vụ tài chính.
“Chính quyền Trump coi thỏa thuận với Ukraine như một hình mẫu cho các thỏa thuận quốc tế tiếp theo, phản ánh chiến lược dùng đòn bẩy chính sách đối ngoại để thu hút tài sản và lợi tức đầu tư ở nước ngoài” - Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.
Chiến lược này phù hợp chính sách “nước Mỹ trên hết” mà ông Trump từng tuyên bố, nay được cụ thể hóa bằng cách yêu cầu các đối tác như Ukraine nhượng quyền khai thác tài nguyên để đổi lấy hỗ trợ tài chính, không chỉ đơn thuần là viện trợ không hoàn lại.
Trong bối cảnh đó, việc Kiev phải chấp nhận các điều khoản bất lợi, bao gồm cả những nghĩa vụ vô thời hạn như cáo buộc từ một số nghị sĩ Ukraine, có thể không phải là ngoại lệ mà là tiền lệ cho các quốc gia đang cần viện trợ hậu xung đột khác.
Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin nào được công bố chính thức về nội dung của hai văn kiện bổ sung. Chính phủ Ukraine cũng chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ các cáo buộc từ các nhá lập pháp.