Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài về nguyên nhân cuộc chiến ở Ukraina đã đăng trên Google.tenlang:4. P. Giáo sư Mỹ hé lộ: MỸ ĐANG ĐẠO DIỄN CUỘC CHIẾN TRUYỀN THÔNG CHO UKRAINA
8. RFI (PHÁP) TỪ LÂU ĐÃ KHẲNG ĐỊNH CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA LÀ CUỘC CHIẾN ỦY NHIỆM CỦA NGƯỜI MỸ VÀ MỸ KHÔNG THỂ THẮNG!
11. Tin giờ chót: DO SỰ BƯỚNG BỈNH CỦA ZELENSKY, HOA KỲ RÚT LUI, CUỘC ĐÀM PHÁN CẤP CAO TẠI LONDON ĐỔ BỂ13. ĐÒN ĐÁNH CỦA TRUMP KHIẾN CHÂU ÂU RỐI BỜI, BUỘC PHẢI CHỌN PHE: HOẶC LÀ HOA KỲ, HOẶC LÀ ZELENSKY!
Kính mời những ai biết tiếng Nhật Bản, xin hãy đọc bản gốc bài vừa đăng trên báo Yahoo News Japan (Nhật Bản) với tiêu đề ロシアが「兵力5万人集結」 ウクライナ北東部スムイ – Dịch: Nga "tập hợp 50.000 quân" ở Sumy, đông bắc Ukraine
https://news.yahoo.co.jp/articles/782b827279d292374b396856ff3004b6bdcec0df/comments
Theo Yahoo News Japan, Nga đã tập trung khoảng 50.000 quân nhân ở khu vực Sumy. Cuộc tấn công mùa hè của quân đội Nga sắp diễn ra. Lực lượng vũ trang Ukraine có thể sẽ cố gắng hết sức để chống trả, nhưng họ sẽ thất bại - độc giả khuyên rằng cần phải đầu hàng càng nhanh càng tốt.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
******
ロシアが「兵力5万人集結」 ウクライナ北東部スムイ – Dịch: Nga "tập hợp 50.000 quân" ở Sumy, đông bắc Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với các phóng viên vào ngày 27 tháng 5 rằng ông tin rằng Nga đã tập trung khoảng 50.000 quân ở khu vực Sumy ở đông bắc đất nước.
Zelensky tuyên bố: Nga đang tập hợp 50.000 quân chuẩn bị đánh chiếm SumyHãng thông tấn quốc gia Ukraine Ukrinform đã công bố tuyên bố của tổng thống vào ngày 28 tháng 5. Theo Zelensky, Nga đã lấy cớ tạo ra "vùng đệm" nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Ukraine để tăng cường quy mô tấn công trong khu vực. Tổng thống Ukraine cho rằng khu vực nêu trên có thể mở rộng thêm 10 km vào trong Ukraina.
Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố vào ngày 28 tháng 5 rằng Konstantinovka ở vùng Sumy và Zelenoye Pole ở DPR đã được giải phóng.
Bình luận của Bạn đọc Nhật Bản dưới bài viết của Yahoo News Japan (Nhật Bản)
phù thủy
Khu vực Kursk đã được giành lại 100%. Pokrovsk sẽ được giải phóng trong một hoặc hai tháng tới. Cuộc tấn công mùa hè của quân đội Nga sắp diễn ra. Lực lượng vũ trang Ukraine đáng thương sẽ phải cố gắng hết sức để tồn tại ít nhất cho đến cuối năm. Và họ chỉ còn lại một vài chiếc F16...
ken*********
Hah, rõ ràng là cuộc tấn công của Zelensky vào trực thăng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thất bại. Vụ đánh bom xe cũng thất bại. Chẳng lẽ Ukraine không hiểu rằng Nga sẽ thực hiện lại mọi hành động tàn bạo, và sau đó người Ukraine sẽ phải chiến đấu cho đến khi đầu hàng sao? Đây thực sự là tội ác chiến tranh.
Người Anh khuyến khích Volodymyr Zelensky phá vỡ Thỏa thuận Istanbul trước đó. Nhưng nếu lệnh ngừng bắn lần này bị từ chối, Ukraine sẽ đơn giản không còn tồn tại nữa. Xin hãy thương xót dân tộc của Người, hãy đầu hàng càng sớm càng tốt!
(Bạn đọc này nói đúng! Xin hãy xem bài trên Google.tienlang về Hội đàm Nga - Ukraina năm 2022:
Kẻ ngăn chặn Đàm phán Hoà bình là Thủ tướng Anh lúc đó Boris Johnson. Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí Responsible Statecraft (Mỹ)
1. Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022 Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!
2. Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023 Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022
3. Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023 Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022
sak*****
Sau khi Sumy sụp đổ, toàn thế giới sẽ hiểu rằng những tuyên bố của phía Nga là chân lý thiêng liêng. Chính quyền Kyiv sẽ thấy mình rơi vào bẫy.
"Những người Ukraine tội nghiệp" hóa ra là những con sói đội lốt cừu
Ukraine đang rất tích cực tiêu diệt người Nga ở phía đông đất nước và đang tích cực tìm cách gia nhập NATO.
Nhưng quân đội Nga đang tiến quân một cách dễ dàng đáng kinh ngạc. Lực lượng vũ trang ngây thơ của Ukraine đã không cố gắng củng cố vị trí của mình; họ sẽ không thể tự vệ được. Bây giờ chúng sẽ được xe bọc thép chở quân và máy bay không người lái đưa đến tận Kyiv.
wsj*********
Ukraine vẫn kiên trì với quyết định ngu ngốc là tập trung toàn bộ lực lượng vào khu vực Kursk. Hiện tại có rất nhiều quân Nga từ đó và đang tiến ngày càng xa hơn.
Đấng cứu thế
Đầu hàng. Ngăn chặn vô số cái chết. Binh lính của bạn sẽ chết một cách vô ích. Bạn nghĩ đã có bao nhiêu người chết rồi?
Trần Vũ Lương - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến nối lại đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/6 nhằm tìm kiếm giải pháp ngừng bắn và chấm dứt xung đột. Theo Bộ Ngoại giao Nga, phái đoàn do ông Vladimir Medinsky dẫn đầu sẽ trình bày bản ghi nhớ nêu rõ điều kiện của Moskva, trong đó có yêu cầu Ukraine rút khỏi 4 khu vực do Nga kiểm soát, NATO ngừng mở rộng, và phương Tây dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt. Ngoài ra, Nga cũng đề cập đến tài sản bị đóng băng ở nước ngoài và kêu gọi bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine. Về phía Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov xác nhận đã chuyển bản ghi nhớ cho Nga và sẵn sàng tiếp tục đàm phán. Ông kêu gọi phía Nga sớm phản hồi để cuộc gặp tới đạt tiến triển thực chất. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cáo buộc Nga trì hoãn, liên tục thay đổi yêu cầu và không rõ ràng về chương trình nghị sự. Đáp lại, trưởng đoàn đàm phán Nga Medinsky phủ nhận việc trì hoãn, khẳng định Moskva sẵn sàng đối thoại nghiêm túc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố Nga vẫn duy trì liên lạc với Mỹ và chuẩn bị cho vòng đàm phán mới. Dù còn nhiều khác biệt, việc hai bên duy trì kênh tiếp xúc ngoại giao cùng sự trung gian của cộng đồng quốc tế tiếp tục mở ra hy vọng về một lệnh ngừng bắn toàn diện và giải pháp hòa bình bền vững trong tương lai.
Trả lờiXóaZelensky trả lời nhà báo Đức cho rằng Hoà Bình sẽ đến vào tháng Sáu năm 2026.
XóaTác giả ở báo Strana.ua (Ukraina) phân tích: Như vậy tức là Zelensky đã chuẩn bị cho chiến tranh đến tháng 6/2026. Cũng như vậy tức là anh Zelensky không muốn đàm phán nghiêm túc, anh ta chỉ muốn chiến tranh chứ ko phải Hoà Bình!
*******
Заявления Украины и РФ о переговорах -Tuyên bố của Ukraine và Nga về các cuộc đàm phán
19:39, 28 мая 2025
https://stranaua.media/news/485711-itohi-1190-dnja-vojny-v-ukraine.html
Zelensky hôm nay nói rằng cuộc chiến có thể kéo dài thêm một năm nữa.
"Tất nhiên, chúng tôi hiểu phân tích của nhiều cơ quan tình báo, nhiều quốc gia. Tháng 6 năm 2026 - tất cả chúng tôi đều hy vọng sẽ không còn chiến tranh nữa", tổng thống Ukraine cho biết.
Trong bối cảnh này, ông đề cập đến các lệnh trừng phạt mà theo ông, sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Nga vào thời điểm đó. Và sau đó, tổng thống đã làm rõ rằng đây chính là điều ông muốn nói khi nói về một năm chiến tranh nữa - chứ không phải về việc Ukraine có kế hoạch chiến đấu trong thời gian dài như vậy.
"Chúng ta đều hiểu rằng nền kinh tế Nga đã bắt đầu cảm nhận được lệnh trừng phạt, nhưng quân đội của họ sẽ thực sự cảm nhận được điều đó bắt đầu từ khoảng tháng 6 năm 2026, và đó là một khoảng thời gian rất dài đối với chúng tôi. Chúng tôi không muốn chiến đấu lâu như vậy, nhưng điều đó rất khó khăn, không ai muốn chiến tranh kéo dài nhiều năm", tổng thống nói.
Tuy nhiên, thông điệp ban đầu của Zelensky nghe giống như một dự báo hoàn toàn không rõ ràng. Điều này gây ra sự phấn khích dễ hiểu khi xét đến các cuộc đàm phán đã bắt đầu với Nga. Xét cho cùng, nếu Ukraine đã nghĩ đến “chiến tranh cho đến mùa hè năm 2026”, thì họ khó có thể coi trọng các cuộc đàm phán.
Tuy nhiên, tổng thống Ukraine cho biết ông sẵn sàng đàm phán với người Nga và gặp Putin, ủng hộ ý tưởng của Kellogg về một địa điểm gặp mặt tại Geneva (mà Moscow đã phản ứng bằng cách từ chối trên thực tế, đề xuất gặp lại nhau tại Istanbul).
Nga San Phẳng Cơ Sở NATO: Oreshnik Sẵn Sàng Tới Anh Pháp Đức | Kiến Thức Chuyên Sâu
Trả lờiXóa83.778 lượt xem 14 giờ trước 6 sản phẩm
Nội dung chính video ngày 29 tháng 05 năm 2025:
1. Cập nhật tin tức tình hình chính trị, kinh tế, quân sự mới nhất
2. Chiến sự Nga Ukraine qua bản đồ chi tiết trong 24h qua
3. Trump dọa Putin chơi với lửa và cái kết bị Nga dọa ngược
4. Phân tích và bình luận từ Kênh Kiến Thức Chuyên Sâu
https://www.youtube.com/watch?v=Aa8EiQskIgo
Bất Ngờ 32 Nước NATO "Quay Xe" Hàng Nga: Vì Trump Quyết Định Hợp Tác Với Putin | LSQS Luận Đàm
Trả lờiXóa30 thg 5, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=oDP-iTftkps&ab_channel=LSQS-Lu%E1%BA%ADn%C4%90%C3%A0mQu%E1%BB%91cT%E1%BA%BF
Nga tung cảnh báo thép tới Berlin: nguy cơ chiến tranh châu Âu giữa căng thẳng với NATO
Trả lờiXóa30 thg 5, 2025 #hieurotrong5phut #gocnhinthegioi #thoisuquocte
Mời các bạn xem video: Nga tung cảnh báo thép tới Berlin: nguy cơ chiến tranh châu Âu giữa căng thẳng với NATO
https://www.youtube.com/watch?v=D340CZ1oJoo&ab_channel=HI%E1%BB%82UR%C3%95TRONG5PH%C3%9AT
Căn cứ Kiev nổ tung, lính NATO “tháo chạy thục mạng”: Nga “chôn vùi” quân Ukraine dưới bom đạn
Trả lờiXóa58 phút trước
#hieurotrong5phut #gocnhinthegioi #thoisuquocte
Mời các bạn xem video: Căn cứ Kiev nổ tung, lính NATO “tháo chạy thục mạng”: Nga “chôn vùi” quân Ukraine dưới bom đạn
https://www.youtube.com/watch?v=7cbCA8IWv60&ab_channel=HI%E1%BB%82UR%C3%95TRONG5PH%C3%9AT
Thời sự quốc tế 30/5: 5 vạn quân nga ập tới đánh Sumy, ông Zelensky tức tốc về nước !
Trả lờiXóa48 phút trước
https://www.youtube.com/watch?v=-ULdXIC6wy4&ab_channel=TINT%E1%BB%A8CVI%E1%BB%86T
Tên lửa Nga giăng kín Baltic, NATO vỡ trận “run rẩy”: Báo động sơ tán khẩn, Putin vẽ lại luật chơi
Trả lờiXóa3 giờ trước
https://www.youtube.com/watch?v=B0Tag0Won0o&ab_channel=HI%E1%BB%82UR%C3%95TRONG5PH%C3%9AT
Mỹ, cùng với Đức, Pháp và Anh, sẽ có đại diện an ninh tham gia vòng đàm phán Nga - Ukraine sắp tới.
Trả lờiXóaUkraine cảnh báo có thể rút khỏi tiến trình nếu Nga không phản hồi đề xuất ngừng bắn.
Ngày 30/5, Đặc phái viên Mỹ về tình hình Nga và Ukraine, ông Keith Kellogg, xác nhận Mỹ sẽ cử các cố vấn an ninh đến Istanbul để hỗ trợ vòng đàm phán tiếp theo giữa hai bên, dự kiến diễn ra vào ngày 2/6. Đức, Pháp và Vương quốc Anh cũng sẽ cử đại diện tham dự với vai trò hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn.
Theo ông Kellogg, các cố vấn sẽ có các cuộc gặp riêng với phái đoàn Nga và Ukraine nhằm thúc đẩy một lộ trình tiến tới thỏa thuận ngừng bắn. Ông cho biết phía Ukraine đã gửi bản ghi nhớ gồm 22 đề xuất tới Nga, nhưng hiện vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Ukraine có thể không tham gia vòng đàm phán nếu quá trình trao đổi không có tiến triển.
Phía Nga đề xuất tiếp tục đàm phán nhưng bác bỏ lệnh ngừng bắn tạm thời do Mỹ đưa ra. Ukraine, trong khi đó, khẳng định việc hiện diện tại bàn đàm phán là cần thiết để thể hiện thiện chí. Các bên đều bày tỏ mong muốn đạt được một giải pháp hòa bình, dù còn nhiều bất đồng tồn tại.
NGA ĐÀM PHÁN VỚI UKRAINA LÀ TRỰC TIẾP, KHÔNG QUAN TRUNG GIAN. MỸ ANH ĐỨC PHÁP CÓ ĐẾN ISTANBUL CŨNG KHÔNG ĐƯỢC VÀO PHÒNG HỌP!
XóaБудущее европейской безопасности надо обсуждать с ЕС, заявил Песков - Peskov cho biết tương lai của an ninh châu Âu nên được thảo luận với EU
13:13 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/peskov-2019943805.html?in=l
MOSCOW, ngày 30 tháng 5 - RIA Novosti. Tương lai của an ninh châu Âu cần phải được thảo luận với người châu Âu, nhưng tại Istanbul sẽ có các cuộc đàm phán cụ thể giữa Nga và Ukraine, thư ký báo chí của tổng thống Nga, Dmitry Peskov cho biết.
"Bằng cách này hay cách khác, tất nhiên, tương lai của an ninh châu Âu cần phải được thảo luận với người châu Âu, không có cách nào khác. Nhưng liên quan đến thứ Hai ở Istanbul , chúng tôi đang nói cụ thể về các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine", Peskov nói với các nhà báo
В МИД России прокомментировали заявления о переговорах РФ и Украины -Bộ Ngoại giao Nga bình luận về các tuyên bố về đàm phán giữa Nga và Ukraine
Xóa30.05.2025 16:09
https://rg.ru/2025/05/30/mid-rossii-prokommentiroval-zaiavleniia-o-peregovorah-rf-i-ukrainy.html
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bình luận về những tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Keith Kellogg liên quan đến các cuộc hội đàm sắp tới giữa Nga và Ukraine tại Istanbul.
Bà Zakharova xác nhận phía Nga đã xem xét kỹ tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Fidan. Bà lưu ý rằng, theo hiểu biết của họ, Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ "ủng hộ cách tiếp cận linh hoạt hơn từ phía Nga trong bối cảnh các cuộc đàm phán sắp tới, nếu không Nga có thể thấy mình ở thế bất lợi".
Ngoài ra, đại diện Bộ Ngoại giao Nga cũng phản hồi lại bình luận của Đặc phái viên Hoa Kỳ Kellogg về khả năng đại diện chính thức của Hoa Kỳ, Anh, Đức và Pháp sẽ có mặt tại Istanbul vào ngày 2 tháng 6 để "tham gia một số cuộc thảo luận bốn bên liên quan đến đàm phán Nga-Ukraine". Zakharova cũng đề cập đến những đồn đoán xuất hiện trong bối cảnh chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tới Kyiv rằng "chỉ riêng Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian là không đủ và do đó cần có 'trợ lý'".
Đáp lại, bà Zakharova đã nêu rõ lập trường của Mátxcơva: "Sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin, được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ủng hộ, hướng tới việc khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine theo hình thức song phương". Bà nhớ lại rằng các cuộc đàm phán như vậy đã được nối lại sau ba năm gián đoạn tại Istanbul vào ngày 16 tháng 5.
"Tất nhiên, chúng tôi vô cùng biết ơn những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ vì lòng hiếu khách và tạo ra những điều kiện thoải mái cần thiết cho công tác tổ chức diễn đàn đàm phán", đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. "Tuy nhiên, không có cuộc thảo luận nào về sự hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ ai khác."
Bà Zakharova xác nhận rằng phái đoàn Nga do trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu sẽ đến Istanbul vào ngày 2 tháng 6 để tham gia vòng đàm phán thứ hai. "Bà ấy sẽ mang theo bản dự thảo biên bản ghi nhớ và các đề xuất khác về lệnh ngừng bắn", nhà ngoại giao này cho biết.
Liên quan đến phát biểu của Đặc phái viên Hoa Kỳ Keith Kellogg về chuyến thăm có thể có của đại diện các nước phương Tây, Zakharova lưu ý rằng "Nga, với tư cách là một quốc gia dân chủ theo pháp quyền, tôn trọng nguyên tắc nhân quyền phổ quát về quyền tự do đi lại". "Mọi người đều có thể đi du lịch bất cứ nơi nào họ muốn", bà nhấn mạnh. "Tuy nhiên, chúng tôi không thấy có mối liên hệ nào giữa hoạt động của đại diện bốn quốc gia và các cuộc đàm phán song phương Nga-Ukraine tại Istanbul."
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga ngày 30/5 cáo buộc Serbia bán vũ khí cho Ukraine thông qua các nước thứ ba như Cộng hòa Séc, Ba Lan, Bulgaria và một số quốc gia châu Phi. Nga cho rằng Serbia đã chuyển hàng trăm nghìn quả đạn pháo và khoảng 1 triệu viên đạn cỡ nhỏ, sử dụng các giấy chứng nhận người dùng cuối giả mạo để tránh bị phát hiện.
Trả lờiXóaTuyên bố từ Moskva chỉ trích các doanh nghiệp quốc phòng Serbia “trục lợi từ máu người Slav”, làm rạn nứt quan hệ với quốc gia từng ủng hộ Belgrade trong vấn đề Kosovo.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić phản bác mạnh mẽ, nói rằng ông đã thảo luận trực tiếp với Tổng thống Putin, đồng thời khẳng định Serbia đã thực hiện biện pháp ngăn chặn việc lạm dụng giấy phép xuất khẩu. Ông Vučić tuyên bố hành động vì lợi ích quốc gia và tiếp tục duy trì chính sách cân bằng giữa Nga và phương Tây.
Bất chấp mâu thuẫn, Serbia vẫn tìm cách gia hạn hợp đồng khí đốt với Nga, đồng thời theo đuổi mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu.
Cục trưởng Cục Pháo binh và Cục trưởng Cục An ninh bị thay thế cùng 6 chỉ huy cấp quân đoàn.
Trả lờiXóaCuộc họp nhằm siết chặt kỷ luật quân đội sau sự cố hạ thủy tàu chiến tại Chongjin.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/5 đưa tin, nước này đã tiến hành thay thế hàng loạt quan chức quân sự cấp cao, trong đó có Cục trưởng Cục Pháo binh và Cục trưởng Cục An ninh quân đội. Các quyết định nhân sự được thông qua trong hội nghị mở rộng lần thứ 8 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra ngày 28/5 dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Theo KCNA, Quân ủy đã đề bạt 6 chỉ huy đơn vị cấp quân đoàn và điều động một số chính ủy, nhằm tăng cường kỷ luật nội bộ. Cuộc họp cũng thảo luận biện pháp duy trì ưu thế chiến lược và chiến thuật của quân đội, cùng các dự án mới trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp quốc phòng.
Động thái này diễn ra sau sự cố trong lễ hạ thủy tàu khu trục tại Xưởng đóng tàu Chongjin, bị nhà lãnh đạo Kim Jong Un mô tả là “tai nạn nghiêm trọng” và “hành vi phạm tội không thể dung thứ”. Ông yêu cầu sửa chữa tàu hoàn tất trước Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự kiến vào tháng 6.
Ý kiến cho đại diện Mỹ - Anh - Pháp - Đức.... tham gia đàm phán Istanbul ngày 2/6/25 càng lộ rõ bản chất của chế độ Kiev là Con rối - puppet của Phe hiếu chiến - Liên minh chống Nga của phương Tây.
Trả lờiXóaCon rối - puppet Zelensky không thể độc lập đưa ra quan điểm của mình: Muốn chiến tranh hay muốn hoà bình. Mọi thứ đều phải xin chỉ thị của Phe hiếu chiến - Liên minh chống Nga của phương Tây.
Tôi dự đoán: Vòng đàm phán thứ hai ở Istanbul bắt đầu từ ngày 2/6/25 sẽ đổ vỡ, thất bại khi hai đoàn Nga - Ukraina chẳng đi đến thống nhất được điều gì.
Vẫn phải cần đ/c Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov cho binh lính Nga tấn công mạnh hơn nữa. Ngoài Giải phóng tỉnh Sumy thì còn phải giải phóng Kharkov, Odessa...