Trước khi tiếp tục đọc bài mới, mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:
1. Nhờ Putin, nước Nga lại yêu quý Stalin
2. HẠ BỆ THẦN TƯỢNG STALIN- BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỂ PHÁ VỠ LIÊN XÔ
3. “DÂN NGA ĐÃ TỪ BỎ LÊ NIN TỪ 30 NĂM QUA”- SỰ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT CỦA NHỮNG KẺ THIẾU HIỂU BIẾT!
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài báo trên báo Nga với tiêu đề Предложившая Путину переименовать Волгоград девочкаобъяснила свою идею – Dịch: Cô bé đề xuất Putin đổi tên Volgograd giải thích ý tưởng của mình
https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/05/02/25685018.shtml
Cô gái đề xuất đổi tên Volgograd đã giải thích điều đó bằng Trận chiến Stalingrad
Volgograd nên được đổi tên thành Stalingrad, vì thành phố này chủ yếu gắn liền với Trận chiến Stalingrad. Regina Sultanova, một nhà hoạt động 15 tuổi và là cư dân của khu vực này, đã chia sẻ với Izvestia về vấn đề này và đưa ra đề xuất tương ứng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
“Những đau khổ đã xảy ra trên đất nước chúng ta không được phép quên. “Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đổi tên thành phố, đó sẽ là một bước tiến tới chiến thắng”, cô bé nói.
Nhà hoạt động này lưu ý rằng người dân thành phố, những người mà theo như tổng thống Nga chỉ ra, nếu đa số người dân mong muốn đổi tên. Nhiều cư dân đã lên tiếng ủng hộ việc bảo tồn ký ức lịch sử.
Trước đó, lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov tuyên bố ông ủng hộ việc đổi tên Volgograd thành Stalingrad. Hội Cựu Chiến binh Toàn Nga cũng đã có văn bản gửi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đưa ra sáng kiến trả lại tên Stalingrad cho Volgograd
Vào ngày 30 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin không loại trừ khả năng đổi tên Volgograd thành Stalingrad nếu phần lớn người dân thành phố quyết định như vậy.
Trước đó có thông tin St. Petersburg được đổi tên lại thành Leningrad, nhưng chỉ dành cho phi công và kiểm soát viên không lưu.
*** Hết bài báo ***
Google.tienlang Bổ sung thông tin về ca sĩ nhí Regina Sultanova
Bé Regina Sultanova năm nay 15 tuổi nhưng đã nổi tiếng ở Nga từ nhiều năm trước.
Hoàng Minh Tâm - Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Tháng 5 ghi nhận đợt tiến quân nhanh nhất của Nga kể từ đầu năm tại Ukraine, đặc biệt ở khu vực Kharkov. Sau thời gian tích trữ khí tài và tái bố trí lực lượng, Nga đang tận dụng điều kiện mùa hè để tăng cường tấn công dọc biên giới, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).
Trả lờiXóaTổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định mục tiêu hiện tại là thiết lập "vùng đệm" nhằm ngăn các cuộc tấn công từ Ukraine. Dù chưa xác nhận chính thức, các phân tích phương Tây coi đây là dấu hiệu Nga đã bắt đầu chiến dịch mùa hè, tạo lợi thế trước vòng đàm phán dự kiến tổ chức tại Istanbul vào đầu tháng 6.
Trong khi đó, Mỹ liên tiếp gây sức ép với Nga. Tại Liên hợp quốc, đại diện Mỹ cảnh báo Moskva phải chấp nhận thỏa thuận đề xuất nếu không muốn đối mặt các biện pháp trừng phạt mới. Tổng thống Donald Trump tuyên bố cứng rắn sẽ “có hành động khác” nếu Nga tiếp tục trì hoãn việc chấm dứt xung đột.
Mỹ và các đồng minh đang thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn kèm theo yêu cầu rút quân khỏi một số khu vực, nhưng Nga vẫn kiên quyết đòi công nhận vùng kiểm soát hiện tại và giữ Ukraine ở trạng thái trung lập.
Nga tiếp tục khẳng định vai trò của Triều Tiên trong chiến dịch giành lại tỉnh Kursk, nơi giao tranh căng thẳng với Ukraine suốt nhiều tháng qua.
Trả lờiXóaTóm tắt:
Thư ký Hội đồng An ninh Nga và Tổng thống Putin đồng loạt ca ngợi tinh thần chiến đấu của binh sĩ Triều Tiên tại Kursk.
Bình Nhưỡng xác nhận triển khai lực lượng theo hiệp ước phòng thủ chung ký với Moskva năm 2024.
Ngày 29/5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu đánh giá cao vai trò của quân đội Triều Tiên trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Kursk, khẳng định “họ đã chiến đấu như đang bảo vệ chính quê hương mình”. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ca ngợi quân nhân Triều Tiên góp phần đáng kể giúp Nga tái kiểm soát các khu vực biên giới ở Kursk.
Theo Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un quyết định cử lực lượng tới Nga nhằm thực thi nghĩa vụ theo hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, trong đó có điều khoản phòng thủ chung.
Phía Ukraine xác nhận sự hiện diện của khoảng 14.000 quân nhân Triều Tiên tại mặt trận Kursk, đồng thời cho biết lực lượng này gặp nhiều khó khăn ban đầu nhưng nhanh chóng thích nghi.
Mặc dù Nga tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát tỉnh Kursk, Ukraine vẫn tiếp tục triển khai các đợt phản công nhằm khai thác lỗ hổng phòng tuyến, giữ vững ưu thế đàm phán và phân tán lực lượng Nga khỏi chiến trường Donbass.
Đề xuất cho Canada sử dụng hệ thống phòng thủ "Vòm Vàng" miễn phí nếu sáp nhập vào Mỹ của Tổng thống Trump tiếp tục vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Ottawa.
Trả lờiXóaTóm tắt:
Đại sứ Canada tại Liên Hợp Quốc chỉ trích phát ngôn của ông Trump, cho rằng vi phạm chủ quyền.
Văn phòng Thủ tướng Canada khẳng định lập trường độc lập chủ quyền, bác bỏ mọi khả năng sáp nhập.
Đại sứ Canada tại Liên Hợp Quốc Bob Rae ngày 30/5 lên tiếng phản đối mạnh mẽ tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lá chắn phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng".
Theo đó, ông Trump nói Canada sẽ được tham gia hệ thống này miễn phí nếu đồng ý sáp nhập vào Mỹ, trở thành bang thứ 51. Nếu không, chi phí phải trả là 61 tỷ USD. Ông Rae chỉ trích phát ngôn này, gọi đó là hành vi “bảo kê” và nhấn mạnh quyền bình đẳng về chủ quyền của mọi quốc gia theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Phản ứng từ Ottawa cũng khẳng định rõ lập trường. Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh nước này “độc lập, có chủ quyền và luôn là như vậy”, đồng thời bác bỏ mọi khả năng sáp nhập với Mỹ.
Quan hệ Mỹ - Canada gần đây gia tăng căng thẳng khi ông Trump, từ khi tái nhiệm hồi tháng 1, liên tục đề xuất sát nhập Canada và siết chặt kiểm soát biên giới hai nước.
Hệ thống "Vòm Vàng" là dự án phòng thủ tên lửa mới do ông Trump công bố, trị giá 175 tỷ USD, dự kiến triển khai từ năm 2029 nhằm bảo vệ nước Mỹ trước các mối đe dọa từ đối phương.
NGA ĐÀM PHÁN VỚI UKRAINA LÀ TRỰC TIẾP, KHÔNG QUAN TRUNG GIAN. MỸ ANH ĐỨC PHÁP CÓ ĐẾN ISTANBUL CŨNG KHÔNG ĐƯỢC VÀO PHÒNG HỌP!
Trả lờiXóaБудущее европейской безопасности надо обсуждать с ЕС, заявил Песков - Peskov cho biết tương lai của an ninh châu Âu nên được thảo luận với EU
13:13 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/peskov-2019943805.html?in=l
MOSCOW, ngày 30 tháng 5 - RIA Novosti. Tương lai của an ninh châu Âu cần phải được thảo luận với người châu Âu, nhưng tại Istanbul sẽ có các cuộc đàm phán cụ thể giữa Nga và Ukraine, thư ký báo chí của tổng thống Nga, Dmitry Peskov cho biết.
"Bằng cách này hay cách khác, tất nhiên, tương lai của an ninh châu Âu cần phải được thảo luận với người châu Âu, không có cách nào khác. Nhưng liên quan đến thứ Hai ở Istanbul , chúng tôi đang nói cụ thể về các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine", Peskov nói với các nhà báo.
В МИД России прокомментировали заявления о переговорах РФ и Украины -Bộ Ngoại giao Nga bình luận về các tuyên bố về đàm phán giữa Nga và Ukraine
Trả lờiXóa30.05.2025 16:09
https://rg.ru/2025/05/30/mid-rossii-prokommentiroval-zaiavleniia-o-peregovorah-rf-i-ukrainy.html
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bình luận về những tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Keith Kellogg liên quan đến các cuộc hội đàm sắp tới giữa Nga và Ukraine tại Istanbul.
Bà Zakharova xác nhận phía Nga đã xem xét kỹ tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Fidan. Bà lưu ý rằng, theo hiểu biết của họ, Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ "ủng hộ cách tiếp cận linh hoạt hơn từ phía Nga trong bối cảnh các cuộc đàm phán sắp tới, nếu không Nga có thể thấy mình ở thế bất lợi".
Ngoài ra, đại diện Bộ Ngoại giao Nga cũng phản hồi lại bình luận của Đặc phái viên Hoa Kỳ Kellogg về khả năng đại diện chính thức của Hoa Kỳ, Anh, Đức và Pháp sẽ có mặt tại Istanbul vào ngày 2 tháng 6 để "tham gia một số cuộc thảo luận bốn bên liên quan đến đàm phán Nga-Ukraine". Zakharova cũng đề cập đến những đồn đoán xuất hiện trong bối cảnh chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tới Kyiv rằng "chỉ riêng Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian là không đủ và do đó cần có 'trợ lý'".
Đáp lại, bà Zakharova đã nêu rõ lập trường của Mátxcơva: "Sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin, được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ủng hộ, hướng tới việc khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine theo hình thức song phương". Bà nhớ lại rằng các cuộc đàm phán như vậy đã được nối lại sau ba năm gián đoạn tại Istanbul vào ngày 16 tháng 5.
"Tất nhiên, chúng tôi vô cùng biết ơn những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ vì lòng hiếu khách và tạo ra những điều kiện thoải mái cần thiết cho công tác tổ chức diễn đàn đàm phán", đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. "Tuy nhiên, không có cuộc thảo luận nào về sự hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ ai khác."
Bà Zakharova xác nhận rằng phái đoàn Nga do trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu sẽ đến Istanbul vào ngày 2 tháng 6 để tham gia vòng đàm phán thứ hai. "Bà ấy sẽ mang theo bản dự thảo biên bản ghi nhớ và các đề xuất khác về lệnh ngừng bắn", nhà ngoại giao này cho biết.
Liên quan đến phát biểu của Đặc phái viên Hoa Kỳ Keith Kellogg về chuyến thăm có thể có của đại diện các nước phương Tây, Zakharova lưu ý rằng "Nga, với tư cách là một quốc gia dân chủ theo pháp quyền, tôn trọng nguyên tắc nhân quyền phổ quát về quyền tự do đi lại". "Mọi người đều có thể đi du lịch bất cứ nơi nào họ muốn", bà nhấn mạnh. "Tuy nhiên, chúng tôi không thấy có mối liên hệ nào giữa hoạt động của đại diện bốn quốc gia và các cuộc đàm phán song phương Nga-Ukraine tại Istanbul."
NGƯỜI MỸ - ANH - ĐỨC - PHÁP ... CÓ ĐẾN ISTANBUL NGÀY 2/6 THÌ CHỈ CHẦU RÌA ĐÁNH RẮM VẶT CHỨ KHÔNG ĐƯỢC VÀO PHÒNG HỌP
Trả lờiXóaРечи о посредничестве Турции в переговорах по Украине не идет, заявил МИД - Bộ Ngoại giao cho biết không có cuộc nói chuyện nào về việc Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian trong các cuộc đàm phán ở Ukraine
15:40 30.05.2025(cập nhật: 15:43 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/zakharova-2019998864.html?in=l
MOSCOW, ngày 30 tháng 5 - RIA Novosti. Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết , không có cuộc thảo luận nào về việc Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào khác sẽ đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.
"Tất nhiên, chúng tôi vô cùng biết ơn những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ vì lòng hiếu khách và tạo ra những điều kiện thoải mái cần thiết cho công việc với tư cách là chủ nhà của diễn đàn đàm phán. Tuy nhiên, không có cuộc nói chuyện nào về sự hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ ai khác", Zakharova nói , bình luận của bà được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле - Điện Kremlin nói về các chủ đề đàm phán sắp tới với Ukraine tại Istanbul
Trả lờiXóa13:14 30.05.2025(cập nhật: 13:55 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/peregovory-2019945010.html?in=t
MOSCOW, ngày 30 tháng 5 — RIA Novosti. Thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov cho biết, Mátxcơva hy vọng bản dự thảo biên bản ghi nhớ của Nga và Ukraine sẽ được thảo luận tại vòng đàm phán thứ hai ở Istanbul.
Các tuyên bố khác:
* Chi tiết về dự thảo biên bản ghi nhớ của Nga về giải quyết vấn đề Ukraine sẽ không được công khai.
* Một phái đoàn đàm phán Nga đang tới Istanbul và sẽ sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ hai với đại diện Kyiv vào sáng thứ Hai.
* Danh sách các điều kiện cho lệnh ngừng bắn tạm thời hiện đang được xây dựng và sẽ được thống nhất.
* Danh sách này sẽ bao gồm các vấn đề an ninh ở Biển Đen .
Đàm phán về Ukraine
Tối thứ Tư, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tuyên bố vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 2 tháng 6, tại Istanbul. Tại đây, Mátxcơva sẽ trình bày bản ghi nhớ về hiệp ước hòa bình trong tương lai, bao gồm mọi khía cạnh để khắc phục nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Phía Nga cũng sẵn sàng giải thích.
Như đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Maria Zakharova sau đó đã làm rõ , thành phần của phái đoàn trong nước sẽ giống như vòng trước: trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky , phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mikhail Galuzin , giám đốc Cục Tình báo Chính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga Igor Kostyukov và thứ trưởng quốc phòng Alexander Fomin .
Cuộc gặp đầu tiên sau ba năm giữa đại diện của Moscow và Kiev đã diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tại Istanbul. Các bên đã nhất trí tiến hành trao đổi tù binh trên quy mô lớn - 1000 đổi 1000 - và đưa ra viễn cảnh về khả năng ngừng bắn trong tương lai.
Trong quá trình đàm phán, Ukraine đã yêu cầu triệu tập cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia. Nga đã ghi nhận điều này.
Việc trao đổi tù binh trên quy mô lớn đã hoàn tất.
Ý kiến cho đại diện Mỹ - Anh - Pháp - Đức.... tham gia đàm phán Istanbul ngày 2/6/25 càng lộ rõ bản chất của chế độ Kiev là Con rối - puppet của Phe hiếu chiến - Liên minh chống Nga của phương Tây.
Trả lờiXóaCon rối - puppet Zelensky không thể độc lập đưa ra quan điểm của mình: Muốn chiến tranh hay muốn hoà bình. Mọi thứ đều phải xin chỉ thị của Phe hiếu chiến - Liên minh chống Nga của phương Tây.
Tôi dự đoán: Vòng đàm phán thứ hai ở Istanbul bắt đầu từ ngày 2/6/25 sẽ đổ vỡ, thất bại khi hai đoàn Nga - Ukraina chẳng đi đến thống nhất được điều gì.
Vẫn phải cần đ/c Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov cho binh lính Nga tấn công mạnh hơn nữa. Ngoài Giải phóng tỉnh Sumy thì còn phải giải phóng Kharkov, Odessa...
Ukraine ngày 30/5 bất ngờ tuyên bố chưa cam kết tham dự vòng đàm phán hòa bình mới với Nga vào Thứ 2 tới đây tại Istanbul, với lý do chưa nhận được bản đề xuất cụ thể từ phía Moskva. Tổng thống Volodymyr Zelensky đồng thời nhấn mạnh đàm phán chỉ có giá trị nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng và có chương trình rõ ràng. Về phía Nga, hòa đàm vòng 2 sẽ vẫn do trợ lý tổng thống nga ông Vladimir Medinsky dẫn đầu đoàn, Nga ra điều kiện cho thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc phương Tây ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine và Kyiv chấm dứt huy động quân. Ngoài ra, Reuters dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Putin yêu cầu phương Tây cam kết không mở rộng NATO về phía đông. Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Keith Kellogg, cho rằng đây là lo ngại chính đáng và Mỹ không ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO. Tại vòng đàm phán trước đó hôm 16/5 cũng ở Istanbul, Nga và Ukraine chỉ đạt được thỏa thuận trao đổi 1.000 tù binh. Trong cuộc đối thoại với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zelensky đề cập khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ, cho rằng đây là bước đi cần thiết để đạt đột phá chính trị. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, ông Zelensky kỳ vọng cuộc gặp ba bên sẽ giúp ông củng cố tính chính danh trong bối cảnh đối mặt nhiều sức ép về việc chưa tổ chức bầu cử tổng thống mới do thiết quân luật. Nga bấy lâu luôn cho rằng nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc, trong khi phía Ukraine bác bỏ điều này, viện dẫn tình hình chiến sự.
Trả lờiXóaNgày 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Dải Gaza với quy mô lớn chưa từng có nếu lực luowngj Hamas không đồng ý với thỏa thuận thả con tin. Theo ông Katz, Hamas có hai lựa chọn: chấp nhận "Thỏa thuận Witkoff" do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đề xuất và thả con tin, hoặc đối mặt với sự hủy diệt hoàn toàn bởi các đợt tấn công hiệp đồng trên biển trên không, trên bộ. Trước đó Israel đã đồng ý với thỏa thuận hòa đàm từ phía Mỹ và chuyển cho Hamas qua các nhà trung gian Qatar và Ai Cập, tuy nhiên nhóm vũ trang tại Gaza cho rằng đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của họ và chưa nhất trí thực hiện. Xung đột kéo dài từ tháng 10/2023 sau khi Hamas tấn công miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Hiện nhóm này còn giữ 57 người, nhưng chỉ hơn 20 người còn sống. Chiến dịch quân sự đáp trả của Israel vào Gaza đã khiến hơn 54.000 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Tình trạng nhân đạo tại Dải đất hẹp cũng đang cực kỳ nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc mô tả đây là "nơi đói nhất trên Trái Đất", với toàn bộ dân số đối mặt nguy cơ nạn đói. Viện trợ vẫn rất hạn chế, dù Israel đã nới lỏng một phần phong tỏa kéo dài hơn hai tháng qua.
Trả lờiXóaPhát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 30/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo chia rẽ giữa Mỹ và Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự toàn cầu hiện nay, đồng thời kêu gọi xây dựng các "liên minh hành động" giữa Pháp và các đối tác Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ông Macron nhấn mạnh Pháp là đồng minh của Mỹ nhưng vẫn duy trì hợp tác với Trung Quốc. Theo ông, nếu thế giới bị buộc phải chọn phe, toàn bộ hệ thống thể chế toàn cầu sau Thế chiến II sẽ bị phá vỡ. Tổng thống Pháp cũng khẳng định đã đến lúc cần các liên minh thực chất, không phụ thuộc, nhằm đối phó với các thách thức như chủ nghĩa xét lại, khủng bố, phổ biến vũ khí hạt nhân và khủng hoảng khí hậu. Tổng thống Pháp đồng thời kêu gọi châu Âu và khu vực châu Á – Thái Bình Dương cùng thúc đẩy quan hệ đối tác để bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ, cạnh tranh công nghệ và bảo vệ các giá trị phổ quát trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.
Trả lờiXóaTổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5 tuyên bố ông Elon Musk sẽ tiếp tục là cố vấn thân cận, dù vị tỷ phú vừa kết thúc nhiệm kỳ 130 ngày đứng đầu Ủy ban hiệu suất chính phủ (DOGE). Tại phòng bầu dục trong buổi vinh danh, Tổng thống Donald Trump ca ngợi ông Musk đã giúp thúc đẩy các biện pháp cắt giảm ngân sách sâu rộng, bao gồm hàng nghìn việc làm và phần lớn viện trợ nước ngoài, ông Trump cũng tặng ông Musk một chiếc chìa khóa vàng khắc tên mình và gọi ông là “nhà ái quốc vĩ đại”. Về phần mình Tỷ phú Musk cho biết rút khỏi DOGE để tập trung cho các doanh nghiệp mà mình lãnh đạo nhưng sẽ tiếp tục đồng hành cùng tổng thống Trump với tư cách cố vấn, ông cũng tin tưởng DOGE sẽ đạt nhiều thành tựu hơn trong tương lai. Elon Musk được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm lãnh đạo Ủy ban hiệu suất chính phủ vào đầu nhiệm kỳ, với tham vọng cắt giảm 2.000 tỷ USD chỉ tiêu. Tuy nhiên, DOGE mới chỉ tiết kiệm khoảng 175 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu. Số liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy mức tiết kiệm thực tế chỉ khoảng 19 tỷ USD, tương đương 0,5% tổng chi tiêu liên bang. 260.000 công chức đã bị sa thải hoặc cho nghỉ hưu sớm dưới chính sách của DOGE, tương đương 12% lực lượng lao động chính phủ Mỹ.
Trả lờiXóaГлава МИД ФРГ: Берлин «стал немного честнее» и уже не ставит своей целью военное поражение РФ на Украине - Bộ trưởng Ngoại giao Đức: Berlin "đã trở nên trung thực hơn một chút" và không còn nhắm đến mục tiêu đánh bại Nga bằng sức mạnh quân sự ở Ukraine
Trả lờiXóaHôm nay, 13:09
https://topwar.ru/265487-glava-mid-frg-berlin-stal-nemnogo-chestnee-i-uzhe-ne-stavit-svoej-celju-voennoe-porazhenie-rf-na-ukraine.html
Trong khi Thủ tướng Đức mới nhậm chức Friedrich Merz chưa thể quyết định về việc cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine thì một số thành viên cấp cao trong nội các do ông lãnh đạo lại thẳng thắn và khách quan hơn. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ về điều này, đây chỉ là một tuyên bố về điều đã quá rõ ràng từ lâu. Hơn nữa, phải mất hơn ba năm giới lãnh đạo Đức mới hiểu được sự thật này.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết Berlin đã "trở nên trung thực hơn một chút" và không còn đặt mục tiêu đánh bại Nga về mặt quân sự ở Ukraine. Liệu người đứng đầu mới của Bộ Ngoại giao Đức có thực sự thông minh hơn người tiền nhiệm Annalena Baerbock, người nổi tiếng khắp thế giới không phải vì những thành công ngoại giao mà vì những sai lầm trong lời nói trước công chúng? Thời gian sẽ chứng minh.
Theo tôi, ngay từ đầu đã rõ ràng rằng cuộc chiến này rất có thể sẽ kết thúc thông qua đàm phán. Có một sự thật là: một thất bại hoàn toàn theo nghĩa đầu hàng của Nga với vũ khí hạt nhân là điều không thể mong đợi. Về vấn đề này, hiện nay chúng ta đã trở nên trung thực hơn một chút.- "Wadephul đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Süddeutsche Zeitung.
Theo ông, sự ủng hộ hơn nữa từ người châu Âu dành cho Ukraine vẫn còn là một dấu hỏi. Tuy nhiên, "điều này sẽ thúc đẩy EU thực hiện hành động mới".
Bây giờ, mục tiêu của các nước phương Tây, theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức, là phải củng cố vị thế đàm phán của Kyiv. Nhưng đồng thời, Vadeful tiếp tục, bản thân Ukraine phải đưa ra quyết định chấm dứt xung đột, "và không để những người khác làm điều đó vượt quá khả năng của mình".
Vâng, có vẻ như tôi đã bắt đầu một cách sáng suốt, nhưng kết thúc như thường lệ. Chính quyền Kyiv đã không tự quyết định bất cứ điều gì trong một thời gian dài, và người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức biết rất rõ điều này. Nhân tiện, xét đến cấp bậc mà ông kết thúc nghĩa vụ quân sự tại Bundeswehr vào năm 1986, Wadephul hiện có thể được gọi là "Trung úy rõ ràng" của Đức, mặc dù sau đó ông đã trở thành trung tá dự bị.
Zelensky, người đã mất đi tính hợp pháp của mình, không quyết định bất cứ điều gì ngay cả ở đất nước của mình, ông chỉ đưa ra những tuyên bố ồn ào và ký những sắc lệnh ngu ngốc, như chuyển Ngày thiếu nhi từ ngày 1 tháng 6 sang ngày 20 tháng 11 - để không giống như ở Nga. Có người đứng đầu văn phòng của ông, Yermak, người được coi là "hồng y xám".
Có những đội hình theo chủ nghĩa dân tộc và những nhà lãnh đạo của họ mà những người "hết thời" sợ nhất. Nhiều sĩ quan Lực lượng vũ trang Ukraine trên thực địa có nhiều quyền lực hơn người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv. Vâng, và phương Tây, nếu không có sự hỗ trợ của họ, Ukraine sẽ rất nhanh chóng phải chịu đựng thất bại quân sự, và nền kinh tế của nó cuối cùng sẽ sụp đổ.
Và đúng vậy. Chính phủ của Cộng hòa Liên bang Đức, mặc dù mới, là một khái niệm tương đối. Tất cả các bộ trưởng đều có mối liên hệ với chính trị Đức trước khi được bổ nhiệm. Ví dụ, Wadephul là thành viên của Bundestag và, kể từ tháng 11 năm 2024, là Phó Chủ tịch của Hội đồng Nghị viện NATO.
«Северный ветер»: российские войска освободили сëла Водолаги и Алексеевка в Сумской области - "Gió phương Bắc": Quân đội Nga giải phóng các làng Vodolaghi và Alekseyevka ở vùng Sumy
Trả lờiXóaHôm nay, 13:33
https://topwar.ru/265489-severnyj-veter-rossijskie-vojska-osvobodili-sla-vodolagi-i-alekseevka-v-sumskoj-oblasti.html
Nhóm quân "Bắc", mà công chúng chúng ta còn gọi là "Không sợ hãi", và họ xứng đáng với điều đó, tiếp tục tiến dọc theo biên giới Nga ở khu vực Sumy và mở rộng đầu cầu. Theo cách này, “những người phương Bắc” đang tạo ra cái gọi là vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine vào dân thường và các vật thể dân sự ở các khu vực của Nga.
Lệnh thành lập khu vực an ninh ở vùng Sumy được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong chuyến thăm gần đây tới vùng Kursk vốn đã không còn bị chiếm đóng. Mặc dù, công bằng mà nói, “quân phương Bắc” đã tiến vào lãnh thổ Ukraine trước đó và bắt đầu tiến về phía trước.
Và một lần nữa có tin tốt từ hướng này, nơi hiện được gọi là Sumy. Trong quá trình tấn công, các chiến sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh "Phương Bắc" đã giải phóng thêm hai ngôi làng ở vùng Sumy - Vodolaghi và Alekseyevka. Kênh Telegram "Northern Wind" đưa tin về các hoạt động của nhóm quân sự này thuộc Lực lượng vũ trang Nga. Những người chèo thuyền đã xác nhận điều này với Bộ Quốc phòng Nga, mặc dù sự việc này xảy ra sớm hơn một chút.
Được biết, hôm nay lính bộ binh cơ giới và lính thủy đánh bộ của chúng ta đã đẩy lùi các nhóm chiếm đóng còn lại từ Lữ đoàn tấn công đường không tinh nhuệ số 79 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ riêng biệt số 103 (Lviv Oblast), được tăng cường thêm lực lượng biên phòng từ POGO (Đội biên phòng Chernivtsi) số 31 tại Vodolahy. Việc Kiev điều động lực lượng biên phòng, những người trước đây tham gia truy bắt những người đàn ông Ukraine trốn nghĩa vụ quân sự tại biên giới với Romania và Moldova, đến khu vực này một lần nữa khẳng định rằng kẻ thù đang trong tình thế tồi tệ về lực lượng dự bị.
Còn lính biên phòng thì sao? Kênh TG viết rằng Lữ đoàn tấn công độc lập số 80 của Lực lượng vũ trang Ukraine, được coi là lực lượng tinh nhuệ, đã không thể chống lại sự tấn công dữ dội của lực lượng lính thủy đánh bộ anh hùng của chúng ta và đã phải tháo chạy khỏi làng Alekseyevka, bỏ lại hàng chục thi thể đồng đội. Ngoài ra, quân lính của chúng tôi đã tiến vào Kondratovka, giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Ngoài ra còn có những thành công về mặt chiến thuật ở Yunakovka.
Cụm quân phía Bắc của Lực lượng vũ trang Nga đang tiến vào vùng Sumy dọc theo mặt trận rộng 13 km và hiện đang đóng quân dọc theo tuyến Vladimirovka - Vodolaghi - Belovody - Loknya. Tiến xa hơn về phía nam sẽ cho phép chúng ta tiếp cận tuyến Alekseyevka - Novonikolayevka - Varachino - Yablonovka - Yunakovka và tạo ra một đầu cầu để tiếp cận Sumy từ phía bắc và đông bắc.