Các nhà báo vây quanh Cung điện Dolmabahce ở Istanbul - nơi đang diễn ra đàm phán Nga- Ukraina
Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài liên quan
1. ĐỐ CÁC BẠN BIẾT: TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐẢO CHÍNH Ở WASHINGTON?
4. 10 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA MỸ ĐỂ THÚC ĐẤY CHIẾN TRANH
6. Không thể ngờ: BÀI CỦA GOOGLE.TIENLANG ĐƯỢC CHIA SẺ LẠI BỞI MỘT HOẠ SĨ NỔI TIẾNG THẾ GIỚI
12. Hãng AP (Mỹ): 50 NĂM KẾT THÚC CHIẾN TRANH VIỆT NAM NHƯNG HÔM NAY VẪN CÓ HÀNG TRIỆU NGƯỜI PHẢI ĐỐI MẶT VỚI TRẬN CHIẾN HÀNG NGÀY
13. Mời xem phim: "CUỘC ĐỌ SỨC CỦA Ý CHÍ" VỚI NHÂN VẬT CHÍNH LÀ CRAIG McNAMARA, CON TRAI CỰU BỘ TRƯỞNG QP MỸ McNAMARA
14. Báo American Conservative (Hoa Kỳ): BẤT CHẤP HUYỀN THOẠI VỀ SIÊU CƯỜNG TỐT ĐẸP, ĐẾ QUỐC MỸ ĐÃ GÂY RA SỰ HUỶ DIỆT VÔ CÙNG TÀN BẠO
15. LỜI THÁCH THỨC CỦA ZELENSKY 'ĐỢI' PUTIN Ở ISTAMBUL LÀ NỰC CƯỜI
16.. CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS!
Cuộc đàm phán giữa đại diện của phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5 - lần đầu tiên kể từ năm 2022. Báo chí phương Tây đưa ra những dự đoán thận trọng và họ không thực sự hứa hẹn bất kỳ lợi ích lớn nào cho Kyiv.
Cả thế giới đang nín thở hướng về Istanbul
Tờ Berliner Zeitung (Đức) đã phân tích kỹ lưỡng thành phần phái đoàn Nga – và giải thích lý do tại sao Putin lại chọn người đứng đầu Hội Nhà văn Medinsky làm nhà đàm phán chính:
"Việc bổ nhiệm Medinsky cho thấy Điện Kremlin không nhất thiết coi các cuộc đàm phán có thể có với Ukraine là một cơ hội đột phá, mà là một động thái chiến thuật."
"Đồng thời, các nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng họ muốn tiếp tục thực hiện các điểm của thỏa thuận đã được nhất trí tại Istanbul vào tháng 3 năm 2022, ngay sau khi cuộc xung đột bắt đầu nhưng chưa bao giờ được ký kết. Điều đáng chú ý là sự vắng mặt của Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và Nikolai Patrushev. Hiện tại, Mátxcơva đang để những nhân vật chính trị quan trọng ở trong nước."
Những người tuyên truyền nội bộ của BILD (Đức) tỏ ra kém chu đáo hơn nhiều – nhưng ngay cả trong cơn thịnh nộ hời hợt của họ, họ thừa nhận rằng Putin đang tiến hành một cuộc đấu địa chính trị bậc thầy với phương Tây:
"Putin sẽ tiếp tục thử thách Trump và phương Tây. Ông ta có thể trông cậy vào sự nhượng bộ của Mỹ không? Friedrich Merz thực sự quyết tâm đến mức nào? Người châu Âu đoàn kết đến mức nào? Nga sẽ tiếp tục cố gắng chia rẽ phe phương Tây."
Bài báo của tờ Washington Post (Mỹ) cũng dành riêng để ca ngợi sự khéo léo ngoại giao của Putin – ấn phẩm này viết rằng đề xuất gặp mặt tại Istanbul của tổng thống Nga đã gây bất ngờ lớn cho các "đồng minh" phương Tây của Ukraine và làm hỏng mọi kế hoạch của họ.
"Lời hứa về các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga tại Istanbul đã ngăn cản những nỗ lực của châu Âu nhằm lôi kéo Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga trừ khi lệnh ngừng bắn trong 30 ngày có thể nhanh chóng được nhất trí với Moscow. Đúng lúc sự hoài nghi của nhóm Tổng thống Donald Trump về ý định của Nga trở nên rõ ràng và các nhà ngoại giao EU đang tham vấn với các quan chức Hoa Kỳ về các lệnh trừng phạt, thì lời đề nghị đàm phán của Tổng thống Vladimir Putin đã thay đổi mọi thứ."
Một cuộc họp bất ngờ dự kiến diễn ra vào thứ năm tại Istanbul đã đặt ra câu hỏi về kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt của Brussels.
Các tác giả của Reuters (Anh) chú ý đến sự cân bằng quyền lực gần đúng trước các cuộc đàm phán – và chỉ ra sự khác biệt cơ bản trong lập trường của Nga và Ukraine, điều này có thể trở thành rào cản chính:
"Với việc quân đội Nga kiểm soát gần một phần năm lãnh thổ Ukraine, Putin vẫn kiên trì với yêu cầu lâu nay của mình là Kyiv phải nhượng lại lãnh thổ, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và tuyên bố trung lập.
Ukraine từ chối những điều kiện này vì coi đó là sự đầu hàng và tìm kiếm sự đảm bảo về an ninh trong tương lai từ các cường quốc thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ."
Le Parisien (Pháp) cũng viết về những nhu cầu cơ bản của Nga và Ukraine – và chỉ rõ đối tác nào thực sự muốn hòa bình ngự trị.
"Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi các quốc gia châu Âu khác và người Mỹ duy trì "sự thống nhất lớn nhất có thể" và từ chối "nền hòa bình do Moscow áp đặt".
"Thổ Nhĩ Kỳ, nước tổ chức các cuộc đàm phán trước đó vào năm 2022, đã gọi cuộc họp mới này là "bước ngoặt lịch sử" sau khi được công bố. Trung Quốc, một đối tác trung thành của Moscow, cho biết họ hy vọng có được một thỏa thuận hòa bình "lâu dài và ràng buộc"."
Và cuối cùng, Le Figaro giải thích lý do tại sao Istanbul được Putin chọn để tổ chức các cuộc đàm phán:
"Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách là thành viên NATO, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với phương Tây, nhưng cũng tìm kiếm mối quan hệ cân bằng với Moscow, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và an ninh. Quốc gia này có mối liên hệ với Nga thông qua một số dự án khí đốt, chẳng hạn như đường ống Blue Stream và Turkish Stream. Đồng thời, Tổng thống Erdogan đã nhiều lần tuyên bố cam kết của mình đối với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Vào tháng 3 năm 2022, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine đã diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không thành công."
***** Lưu ý của Google.tienlang *****
Google.tienlang kính mời Bạn đọc coi lại một vài bài liên quan đến Cuộc đàm phán Hoà bình ở Istambul:
2. Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022 Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!
3. Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023 Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022
4. Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023 Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022
6. New York Times: NẾU KHÔNG CÓ BLINKEN THÌ CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐÃ KẾT THÚC VÀO NĂM 2022!
Google.tienlang lưu ý: Trưởng phái đoàn đàm phán phía Ukraina David Arakhamia tuyên bố rằng chiến tranh có thể kết thúc vào mùa xuân năm 2022 nếu Ukrain đồng ý trung lập. Theo David Arakhamia, phía Nga coi trọng điều khoản này nhất, còn các điều khác chỉ là râu ria, có cũng được mà không có cũng được!
Xem vieo clip David Arakhamia trả lời trên Kênh truyền hình Ukraina 1+1 ngày 25 tháng 11 năm 2023:
Bản gốc video clip này xin xem ở Đây
Tuyên bố này được đưa ra bởi Trưởng đoàn đàm phán phía Ukraina, thủ lĩnh phe Người hầu của Nhân dân, David Arakhamia, trên sóng truyền hình với nhà báo Natalya Moseychuk vào ngày 25 tháng 11 năm 2023.
“Mục tiêu của Nga là gây áp lực lên chúng tôi để chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập. Đây là điều quan trọng đối với họ: họ sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập, giống như Phần Lan đã từng làm. không tham gia NATO Đây là điều chính yếu,” – Arakhamia nói.
Arakhamia nói tiếp trong video clip trên:“Mục tiêu của Nga là thúc đẩy chúng tôi giữ thái độ trung lập”, nghĩa là cam kết không gia nhập NATO và rằng “họ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập”.
***** Hết Lưu ý của Google.tienlang *****
Đồng Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Huyền, Trịnh Thanh Hà, Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Tôi thấy Dự báo của Google.tienlang có vẻ logic hơn cả.
Trả lờiXóaTức là ở đàm phán lần này, chưa thể có hoà bình được đâu!
Trả lờiXóaPhương Tây vẫn còn hung hăng lắm!
Phương Tây chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ!
XóaRất cần phải có trận đánh lớn, tương tự như "Điện Biên Phủ trên không"
XóaViệt Nam không cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến nơi có tham chiến
Trả lờiXóa21:37 15.05.2025
https://kevesko.vn/20250515/viet-nam-khong-cu-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-den-noi-co-tham-chien-36180342.html
Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, với việc thực hiện chính sách quốc phòng "4 không", Việt Nam không đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia ở các khu vực tham chiến.
Thông qua nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc, vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, giúp các nước tin tưởng Việt Nam hơn nữa, qua đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lan toả hình ảnh đất nước, con người Việt Nam
Chiều 15/5, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Tại phiên làm việc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử 1.083 cán bộ, nhân viên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Trong đó, Bộ Quốc phòng đã cử 1.067 chiến sĩ (với 6 lượt bệnh viện dã chiến cấp hai và 3 đội công binh; 137 lượt theo hình thức cá nhân).
Tỷ lệ nữ của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình là trên 16%, cao hơn mức trung bình so với các nước (6-7%). Mặc dù Liên Hợp Quốc không quy định cụ thể nhưng khuyến khích các nước tăng tỷ lệ nữ.
"Ấn tượng nhất là dù trong điều kiện y tế khó khăn nhưng các y bác sĩ đã cấp cứu thành công 2 ca sản phụ. Ở đây, quyết định cá nhân phải nhanh, thứ hai là ý chí của tập thể và cũng phải có trình độ, năng lực. Tưởng rằng 2 ca này không thể qua được nhưng bệnh viện đã cấp cứu thành công", báo Vietnamnet dẫn lời Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông tin tại buổi làm việc.
Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, các cán bộ, chiến sĩ còn tham gia hoạt động xã hội nhằm truyền bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.
"Nhân dân nước sở tại khi thấy đội gìn giữ hòa bình của Việt Nam ở đấy thì rất phấn khởi, đã hát những bài về Việt Nam, Bác Hồ..., rất xúc động", Tổng Tham mưu trưởng bày tỏ.
Theo ông, các cán bộ, chiến sĩ khi lên đường thực hiện công tác đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế cũng đánh giá rất cao các chiến sĩ Việt Nam.
Xóa"Lúc đầu, chúng ta triển khai thì chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng từ năm 2018 đến nay thì hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ. Phó Tổng thư ký và cố vấn quân sự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã gửi thư cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam đối với bệnh viện dã chiến cấp hai", Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông tin.
Trong khi đó, Đội Công binh cũng được lãnh đạo phái bộ đánh giá cao khi làm thay đổi diện mạo của phái bộ.
Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Việt Nam có 4 sĩ quan quân đội và 2 sĩ quan công an trúng tuyển vào cơ quan của Liên Hợp Quốc, khi hết nhiệm kỳ được đề nghị công tác tiếp. Được biết, để vào các vị trí này thông thường phải thi tuyển theo tiêu chí của Liên Hợp Quốc.
Không đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến nơi có tham chiến
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, mặc dù lực lượng tham gia không nhiều nhưng có thể khẳng định, thông qua nhiệm vụ này, vị thế, uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế; góp phần giúp các nước tin tưởng Việt Nam hơn; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Việt Nam cũng nhận được hỗ trợ của Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, Australia... trong huấn luyện, đào tạo sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cho đến thời điểm này, Việt Nam đã làm chủ công tác huấn luyện.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng cho biết, về chế độ chính sách, tiền lương của cán bộ, chiến sĩ do Liên Hợp Quốc trả trực tiếp vào tài khoản cá nhân. Mỗi tháng, Liên Hợp Quốc sẽ cử lực lượng đến kiểm tra có bao nhiêu phương tiện tham gia hoạt động để tính khấu hao, nhân công, sau đó tính thành tiền trả cho Việt Nam.
Dù vậy, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng gặp không ít khó khăn. Đó là tình hình an ninh phức tạp với xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo; thời tiết khắc nghiệt; dịch bệnh phức tạp; đời sống nhân dân sở tại khó khăn..., từ đó dẫn đến tệ nạn xã hội, đặc biệt là trộm cắp, cướp giật.
Chính lực lượng Việt Nam cũng từng gặp một số trường hợp như vậy nhưng đã kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn. Đồng thời, môi trường làm việc đa văn hóa, sắc tộc yêu cầu tính chuyên nghiệp, làm việc độc lập và ngoại ngữ cao. Người chỉ huy phải có tính quyết đoán.
Do đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh nhu cầu cần phải có Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung lực lượng dân sự tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình để đa dạng hóa.
"Dự thảo luật quy định rất rõ chúng ta tham gia những lĩnh vực gì, nguyên tắc tham gia... Chúng ta thực hiện chính sách quốc phòng "4 không", vì vậy không đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia ở các khu vực tham chiến...", Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng nhấn mạnh quan điểm, những gì không cấm, không thuộc về bí mật quốc gia hay bí mật quân sự thì được truyền bá.
Ở Châu Âu lý giải vì sao chưa nên bàn đến lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraina
Trả lờiXóa17:28 05.04.2025
https://kevesko.vn/20250405/o-chau-au-ly-giai-vi-sao-chua-nen-ban-den-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-tai-ukraina-35419308.html
Thảo luận về việc triển khai binh sĩ tới Ukraina đã đi chệch hướng. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định như vậy.
Ông cho rằng trước khi bàn đến khả năng đưa quân nước ngoài vào Ukraina, cần đạt được sự chấm dứt xung đột. Theo lời ông Stubb mô tả hướng thảo luận hiện tại chỉ mang tính biểu tượng.
"Có nhiều cách khác để tiếp tục hỗ trợ Ukraina", - ông nói, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là đạt được ngừng bắn. Tuy nhiên, ông lưu ý ngừng bắn không đồng nghĩa với kết thúc xung đột và cần "theo dõi sát sao tình hình".
Ba Lan - một trong những đồng minh thân cận nhất của Kiev - đã bác bỏ khả năng triển khai quân tới Ukraina. Thậm chí với vai trò gìn giữ hòa bình, Warsaw cũng không ủng hộ ý tưởng này.
"Truyền thông Nga hiện nay đang cáo buộc chúng tôi muốn tiến vào Ukraina để cùng họ chia phần lãnh thổ (...) Chúng tôi không muốn cung cấp lý lẽ cho luận điệu tuyên truyền đó", - Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski giải thích lý do đưa ra quyết định nói trên.
Zelensky đang phải đối mặt với sự lựa chọn khó xử ở Thổ Nhĩ Kỳ
Trả lờiXóa19:37 15.05.2025
https://kevesko.vn/20250515/zelensky-dang-phai-doi-mat-voi-su-lua-chon-kho-xu-o-tho-nhi-ky-36178377.html
Moskva (Sputnik) - Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Volodymyr Zelensky phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn liên quan đến chiến thuật đàm phán với Nga, CNN đưa tin.
"Zelensky phải đối mặt với một lựa chọn khó xử. Ông ta phải ở lại Thổ Nhĩ Kỳ đủ lâu để Trump biết rằng ông nghiêm túc về cuộc gặp, nhưng không quá lâu để có vẻ như ông đang chờ Điện Kremlin", CNN lưu ý.
Các nhà báo cũng chỉ ra rằng chính trị gia Ukraina phải từ chối các cuộc đàm phán với Nga ở Istanbul vì cho là đã muộn, hoặc phải đồng ý và do đó bắt đầu một giai đoạn mới trong tiến trình hòa bình để chấm dứt xung đột.
Máy bay chở Zelensky hạ cánh vào khoảng 12:20 giờ Moskva (16:20 giờ Hà Nội). Chính trị gia này đã gặp gỡ các quan chức Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraina, ông Andriy Sybiga.
Chính quyền nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, tại cuộc gặp với Zelensky, Erdogan kêu gọi đừng làm mất thời gian và ký kết thỏa thuận ngừng bắn.
Một nguồn tin thân cận nói với Sputnik hôm thứ Năm nói rằng phái đoàn Nga đã đến Istanbul để đàm phán với phái đoàn Ukraina, dự kiến bắt đầu vào buổi chiều.
Reuters, trích lời một quan chức Mỹ giấu tên, đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina.
Tối thứ Tư, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã phê duyệt thành phần phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraina. Phái đoàn sẽ do trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Ngoài ra còn có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Igor Kostyukov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin.
Đài phát thanh NV đưa tin, trích dẫn nguồn tin, rằng phái đoàn Ukrainasẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ cùng Volodymyr Zelensky để hội đàm với Nga, sẽ bao gồm Chánh văn phòng của ông là Andriy Yermak, phó Chánh văn phòng Ihor Zhovkva, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha.
Ngoại trưởng Nga Lavrov gọi việc các Đại sứ EU từ chối họp về Ukraina là sự ô nhục
Trả lờiXóa19:47 15.05.2025
https://kevesko.vn/20250515/ngoai-truong-nga-lavrov-goi-viec-cac-dai-su-eu-tu-choi-hop-ve-ukraina-la-su-o-nhuc-36178523.html
Moskva (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Nga đã mời tất cả các đại sứ EU và đại diện của Hội đồng châu Âu tham dự cuộc thảo luận tự do về Ukraina, và thật "đáng xấu hổ" khi các nước châu Âu từ chối lời mời của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cho biết.
"Chúng tôi đã mời tất cả các đại sứ của Liên minh châu Âu và đại diện Hội đồng châu Âu đến gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đến cuộc họp đặc biệt để thảo luận về Ukraina, để hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng họ đã từ chối một cách tập thể... Khi bạn làm việc ở bất kỳ quốc gia nào, và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mời bạn đến một cuộc trò chuyện tự do, thì bạn không phải là đại sứ. Bạn chỉ là... Tôi biết một vài từ, nhưng... Đây là sự ô nhục đối với bất kỳ nhà ngoại giao nào", ông Lavrov nói trong cuộc họp Câu lạc bộ Ngoại giao.
"Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn chưa giao tiếp với họ, nhưng họ cũng không giao tiếp với chúng tôi, chỉ đôi khi, khi họ bị thúc ép bởi một chủ đề cụ thể nào đó", ông Lavrov nói thêm.
Trước đó,tháng 3 năm 2024, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố ông đã mời các đại sứ EU đến tham dự hội đàm trước cuộc bầu cử tổng thống Nga, nhưng họ đã từ chối hai ngày trước cuộc họp.
Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova bình luận về việc các đại sứ EU tại Moskva từ chối gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga, cho biết điều này đặt ra câu hỏi về công việc của họ tại Liên bang Nga.
Đại diện EU tại Moskva bình luận sau vụ việc, xác nhận nhận được lời mời và giải thích lý do từ chối là do không có chương trình nghị sự cho cuộc họp, cũng như do "mức độ tin cậy (giữa Liên bang Nga và EU) khá thấp" và EU "sẽ không cho phép chúng tôi bị sử dụng làm bối cảnh tuyên truyền".
Điện Kremlin trả lời câu hỏi về kế hoạch của Tổng thống Putin thăm Istanbul
Trả lờiXóa18:39 15.05.2025
https://kevesko.vn/20250515/dien-kremlin-tra-loi-cau-hoi-ve-ke-hoach-cua-tong-thong-putin-tham-istanbul-36174685.html
Moskva (Sputnik) - Hiện không có kế hoạch Tổng thống Putin thăm Istanbul trong những ngày tới, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết.
"Không, hiện tại không có kế hoạch như vậy", - ông Peskov nói với các phóng viên khi trả lời câu hỏi liệu ông Putin có dự định đến Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới hay không.
Phía Nga vẫn chưa có thông tin cụ thể về thành phần phái đoàn Ukraina
"Không, hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể nào. Điều mà chúng ta đều đã biết trước là phái đoàn Nga sẽ có mặt tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5, sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp", - ông Peskov trả lời báo giới khi được hỏi về thành phần phái đoàn Ukraina trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul.
Ông Putin xác định lập trường đàm phán của phái đoàn tại Istanbul
"Tổng thống Nga đã chủ trì một cuộc họp để chuẩn bị cho phái đoàn của chúng ta tham gia các cuộc đàm phán tại Istanbul. Cuộc họp này diễn ra vào tối qua, trước khi phái đoàn khởi hành sang Thổ Nhĩ Kỳ... Tất cả các báo cáo đã được thảo luận chi tiết. Dựa trên các báo cáo từ tất cả những người tham gia cuộc họp, Tổng thống Nga đã đưa ra kết luận, đặt ra nhiệm vụ và xác định lập trường đàm phán của phái đoàn Nga tại Istanbul", - ông Peskov nói với phóng viên.
Còn quá sớm để nói về cấp độ tiếp tục đàm phán giữa Nga và Ukraina
"Hiện tại, còn quá sớm để nói về việc cần sự tham gia ở cấp độ nào trong tương lai, bởi vì chúng tôi không biết liệu phía Ukraina có cử đại diện đàm phán hay không và các cuộc đàm phán sẽ diễn ra như thế nào. Phái đoàn Nga đã sẵn sàng và đang chờ đợi tại Istanbul", - ông Peskov nói với nhóm phóng viên.
Phái đoàn Nga tại Istanbul từ sáng đã chờ đại diện phía Ukraina, nhưng họ vẫn chưa xuất hiện
"Như các bạn đã biết, vào ngày 11 tháng 5, Tổng thống đã đưa ra sáng kiến tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraina mà không kèm điều kiện tiên quyết, và đây chính xác là các cuộc đàm phán trực tiếp. Phái đoàn Nga hiện đã có mặt tại Istanbul, như Tổng thống đã thông báo, và từ sáng nay họ đã chờ đợi đại diện phía Ukraina, những người hiện vẫn chưa xuất hiện", - ông Peskov nói.
Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng đàm phán Nga-Ukraina đạt được hòa bình
Trả lờiXóa20:00 15.05.2025
https://kevesko.vn/20250515/tho-nhi-ky-hy-vong-dam-phan-nga-ukraina-dat-duoc-hoa-binh-36178610.html
Moskva (Sputnik) - Ankara hy vọng đạt được hòa bình thông qua cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan xác nhận.
"Một bước tiến rất quan trọng hướng tới hòa bình sẽ đạt tới nếu những khác biệt giữa các bên được thu hẹp. Cá nhân tôi tin rằng chúng ta có đủ lý do để hy vọng về cuộc đàm phán. Cầu Chúa cho chúng ta sẽ đạt được hòa bình thông qua cuộc đàm phán", ông Fidan phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Antalya.
Một nguồn tin thân cận trước đó đã nói với Sputnik rằng cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraina tại Istanbul có thể bắt đầu sau 16:30 giờ Moskva (20:30 giờ Việt Nam). Nguồn tin cho biết phái đoàn Nga và một số quan chức Mỹ đang ở Istanbul. Ông không nói rõ phái đoàn Ukraina hiện đang ở đâu.
Trước đó, Volodymyr Zelenskyy đã đến thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Trong số những người có mặt với Zelensky có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Andriy Sybiga.
Tại cuộc gặp với Volodymyr Zelensky, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ kêu gọi không lãng phí thời gian và đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Văn phòng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin trước đó.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đề xuất Ukraina nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp mà không kèm điều kiện tiên quyết tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5. Người đứng đầu nhà nước Nga không loại trừ khả năng trong các cuộc đàm phán có liên quan, các bên có thể đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đã tuyên bố, Nga quyết tâm tìm kiếm nghiêm túc các biện pháp để đạt được giải pháp hòa bình lâu dài. Theo ông, mục tiêu đàm phán được đề xuất với Ukraina là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và đảm bảo lợi ích của Nga.
Trước đó, một nguồn tin thân cận đã nói với Sputnik rằng cuộc đàm phán giữa phái đoàn Liên bang Nga và Ukraina sẽ diễn ra vào chiều thứ Năm tại cùng địa điểm như năm 2022 - tại Văn phòng làm việc của Chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở trung tâm Istanbul. Phái đoàn Nga do trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Ngoài ra còn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Igor Kostyukov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin.
Không có chuyện hủy bỏ đàm phán ở Istanbul
Trả lờiXóa20:56 15.05.2025
https://kevesko.vn/20250515/khong-co-chuyen-huy-bo-dam-phan-o-istanbul-36179437.html
Moskva (Sputnik) - Hiện tại không có cuộc thảo luận nào về việc hủy bỏ đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul, ông Andrian Andrianov, thư ký báo chí của Tổng lãnh sự quán Nga tại Istanbul, cho biết hôm thứ Năm.
"Cuộc đàm phán vẫn chưa bị hủy bỏ", ông Andrianov nói với các phóng viên đang chờ đợi cuộc đàm phán bắt đầu.
Theo ông, người ta đang chờ tuyên bố từ người đứng đầu phái đoàn Nga, ông Medinsky.
Một nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trước đó nói với Sputnik rằng không có cuộc thảo luận nào về trì hoãn bắt đầu đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraina. Nguồn tin cho biết phái đoàn Nga và một số quan chức Mỹ đang ở Istanbul. Ông không nói rõ phái đoàn Ukraina hiện đang ở đâu.
Trước đó, Volodymyr Zelensky đã đến thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông sẽ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Zelensky đã gặp người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraina, Sybiga, cùng nhiều người khác.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ kêu gọi ngừng bắn tại cuộc gặp với Volodymyr Zelensky, chính quyền của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin trước đó.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đề xuất Ukraina nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp mà không có điều kiện tiên quyết tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5. Người đứng đầu nhà nước không loại trừ khả năng trong các cuộc đàm phán có liên quan, các bên có thể đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, đã tuyên bố, Nga quyết tâm tìm kiếm nghiêm túc các biện pháp để đạt được giải pháp hòa bình lâu dài. Theo ông, mục tiêu đàm phán được đề xuất với Ukraina là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và đảm bảo lợi ích của Nga.
Trước đó, một nguồn tin thân cận đã nói với Sputnik rằng đàm phán giữa phái đoàn Liên bang Nga và Ukraina sẽ diễn ra vào chiều thứ Năm tại cùng địa điểm như năm 2022 - tại Văn phòng làm việc của Chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở trung tâm Istanbul. Phái đoàn Nga do trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Ngoài ra còn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Igor Kostyukov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin.
Phía Ukraina lo sợ đàm phán với phái đoàn Nga
Trả lờiXóa22:10 15.05.2025
https://kevesko.vn/20250515/phia-ukraina-lo-so-dam-phan-voi-phai-doan-nga-36180975.html
Moskva (Sputnik) - Phía Ukraina chỉ đơn giản là sợ nói chuyện với phái đoàn Nga tại Istanbul, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết.
Như bà Zakharova đã lưu ý, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul đã kêu gọi Moskva cử một phái đoàn tới Istanbul "tương ứng với mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại".
"Nga đã cử phái đoàn. Với chứng động kinh do phương Tây gây ra, họ chỉ đơn giản là sợ nói chuyện với phái đoàn Nga. Phái đoàn của chúng tôi không bao gồm những diễn viên nửa vời, những chú hề nghiện ma túy, hay những bác sĩ phụ khoa nhảy bạt lò xo đóng giả làm nhà ngoại giao, mà là những chuyên gia hàng đầu nắm bắt được tình hình một cách thấu đáo", đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga viết trên kênh Telegram của mình.
Đồng thời, bà Zakharova mỉa mai rằng, xét theo "mức độ nghiêm trọng của cơn hoảng loạn hiện tại, phương Tây mong đợi các bác sĩ tâm thần sẽ tham gia phái đoàn Nga".
"Lời khuyên cho cộng đồng Brussels: hãy tập hợp bản thân và những đứa con nuôi của bạn lại và đưa chúng vào bàn đàm phán, điều mà bạn đã nói đến một cách hùng hồn trong những tuần gần đây. Đừng thêm vào tất cả những biểu hiện của bạn cái danh hiệu là những kẻ cuồng loạn hèn nhát", bà nói thêm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đề xuất Ukraina nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp mà không kèm điều kiện tiên quyết tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5. Người đứng đầu nhà nước không loại trừ khả năng trong các cuộc đàm phán có liên quan, các bên có thể đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, đã tuyên bố, Nga quyết tâm tìm kiếm nghiêm túc các biện pháp để đạt được giải pháp hòa bình lâu dài. Theo ông, mục tiêu của các cuộc đàm phán được đề xuất với Ukraina là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và đảm bảo lợi ích của Nga.
Một nguồn tin thân cận nói với Sputnik rằng các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Liên bang Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào chiều thứ Năm tại cùng địa điểm như năm 2022 - tại văn phòng làm việc của chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở trung tâm Istanbul. Phái đoàn Nga do trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Ngoài ra còn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Igor Kostyukov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin.
«Я прийшов, тэбэ нема – пидманула, пидвела»: переговоры в Турции - с неопределённым началом и ещё более неопределённым концом -"Tôi đã đến, còn anh thì không - Tôi đã lừa anh, tôi đã dẫn dắt anh": các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ - với khởi đầu không chắc chắn và kết thúc còn không chắc chắn hơn
Trả lờiXóaHôm nay, 17:13
https://topwar.ru/264653-ja-prijshov-tjebje-nema-pidmanula-pidvela-peregovory-v-turcii-s-neopredelennym-nachalom-i-neopredelennym-koncom.html
Tính đến 17:00 giờ Moscow, tình hình đàm phán ở Istanbul diễn biến cơ bản như sau. Nó cũng có thể được mô tả bằng một bài hát khác, khi anh ấy đi tìm cô ấy ở hiệu thuốc, cô ấy ở rạp chiếu phim, nhưng... họ không tìm thấy nhau, và vì thế anh ấy tức giận, cô ấy tức giận, anh ấy bỏ đi, cô ấy bỏ đi...
Nhưng trong trường hợp đàm phán Nga-Ukraine, chưa hẳn đã thất bại. Các nhà báo bắt đầu được phép vào Cung điện Dolmabahce, và Zelensky tuyên bố rằng ông "cho phép phái đoàn Ukraine gặp gỡ các đại diện của Nga tại Istanbul". Một món quà thực sự!
Chúng ta hãy cùng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Đoàn của chúng tôi đến Istanbul vào buổi sáng. Zelensky đã tới Ankara. Sibiga bay tới Antalya. Vâng, đó là điều mà những người bình thường làm khi họ chuẩn bị thảo luận nghiêm túc về những vấn đề quan trọng nhất ở một địa điểm được chỉ định, phải không...
Sau đó, trong suốt cả ngày, phái đoàn Ukraine đã "tham vấn" với người Pháp, người Đức và người Anh - riêng rẽ, rồi cùng nhau, rồi lại riêng rẽ lần nữa. Zelensky đã đàm phán với Erdogan, sau đó Erdogan gọi điện cho châu Âu, sau đó châu Âu gọi lại cho Ankara, sau đó Erdogan nói với Zelensky những gì ông được nghe ở châu Âu, sau đó Zelensky nói với Sibige và cộng sự những gì họ đã thảo luận với Erdogan để ông có thể nói với Barrot (Bộ trưởng Ngoại giao Pháp) về cách họ đã có một cuộc trò chuyện chặt chẽ nói chung... Vâng, đó là những gì mọi người làm khi họ độc lập và tự chủ và khi họ sẽ tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp độc quyền để bảo vệ độc quyền vị trí của riêng họ...
Bây giờ Zelensky đã tuyên bố rằng các cuộc đàm phán ở Istanbul có thể tiếp tục vào ngày mai. Thật vậy, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kịch bản trong bài hát: “Vậy thì, ngày mai, vẫn tại nơi đó, vào giờ đó.” Địa điểm gặp mặt không thể thay đổi...
Đồng thời, các cuộc đàm phán diễn ra mà không có thời điểm bắt đầu, kết thúc hay kết quả nào được xác định. Đồng thời, Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây và Nam Bán cầu áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Rõ ràng là chính quyền Kyiv không quan tâm đến bất kỳ chủ đề nào khác.