Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

Báo Ukraina: TÌNH BÁO NGA ĐÃ PHÁT HIỆN RA "DẤU VẾT PHƯƠNG TÂY" TRONG CÁC VỤ NỔ Ở NORD STREAM

 
Hình vụ nổ ở Nord Stream trên báo Le Figaro Pháp

Vụ nổ ở tuyến đường ống Nord Stream- Dòng chảy phương Bắc vẫn đang là chủ đề nóng bỏng trên các trang báo quốc tế. Đây cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm của các chính trị gia khắp các châu lục. Mọi người đều đồng tình với phát biểu của Nhà báo Mỹ Tucker Carlson, rằng vụ nổ ở tuyến đường ống Nord Stream là một Tội ác khủng bố sinh thái, gây ra thảm họa môi trường.

Mời xem video clip: 

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson: This is an atrocity- Đó là một tội ác

Bản dịch Nội dung video clip này đã được chị Thanh Hương đăng ở Đây 

Vừa mới đây, khi chính phủ Phần Lan tổ chức họp báo về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream, phóng viên vừa đặt câu hỏi đầu tiên thì Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Krista Mikkonen đã ngất xỉu tại chỗ và rời khỏi hiện trường với sự hỗ trợ của nhiều người khác.

Bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phần Lan Krista Mikkonen ngất xỉu tại cuộc họp báo

Các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên số 1 và số 2 của Nord Stream đều đến Đức từ Nga qua Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch. Phần Lan dựa vào 75% lượng khí đốt tự nhiên của Nga. Giá điện ở Phần Lan đã tăng 463% trong năm nay. Lúc này đường ống dẫn khí đốt tự nhiên nổ tung, hậu quả còn rắc rối hơn nhiều so với việc kiểm soát giá điện.

Cũng vừa mới đây, tờ báo của Ukraina là tờ Страна- Strana (Đất nước) đăng bài với tiêu đề В разведке РФ заявили, что материалы указывают на "западный след" во взрывах на "Северных потоках"- Dịch: Tình báo Nga cho biết các tài liệu chỉ ra "dấu vết phương Tây" trong các vụ nổ ở Nord Stream

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...

*****

В разведке РФ заявили, что материалы указывают на "западный след" во взрывах на "Северных потоках"- Dịch: Tình báo Nga cho biết các tài liệu chỉ ra "dấu vết phương Tây" trong các vụ nổ ở Nord Stream

Ảnh trên báo Страна- Strana với chú thích: Liên bang Nga cáo buộc Hoa Kỳ làm rò rỉ đường ống dẫn khí đốt.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga tuyên bố có tài liệu chỉ ra "dấu vết của phương Tây" trong các  vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và Nord Stream-2 .

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại, Sergei Naryshkin, đã tuyên bố điều này, truyền thông Nga viết.

Ông nói: "Chúng tôi đã có một số tài liệu chỉ ra dấu vết của phương Tây trong việc tổ chức và thực hiện hành động khủng bố này. Theo tôi, phương Tây đang làm mọi cách để che giấu thủ phạm thực sự và kẻ tổ chức hành động khủng bố quốc tế này".

Còn thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho rằng "Hoa Kỳ là người hưởng lợi chính" từ các vụ nổ tại Nord Stream.

Patrushev phát biểu tại cuộc họp giữa những người đứng đầu cơ quan an ninh và tình báo của các nước SNG.

Trước đó, có thông tin cho rằng  rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream có thể nhìn thấy từ không gian.

Hoàng Minh Tâm

=====

Mời đọc bài liên quan:

1. Cựu Ngoại trưởng Ba Lan: "CẢM ƠN BẠN, HOA KỲ" (VÌ ĐÃ PHÁ HOẠI DÒNG CHẢY PHƯƠNG BẮC)

2. Báo Đức tiết lộ: TỪ HỒI MÙA HÈ, CIA MỸ ĐÃ THÔNG BÁO CHO ĐỨC V/V SẼ TẤN CÔNG VÀO ĐƯỜNG ỐNG DÒNG CHẢY PHƯƠNG BẮC

3. Báo Ukraina: TÌNH BÁO NGA ĐÃ PHÁT HIỆN RA "DẤU VẾT PHƯƠNG TÂY" TRONG CÁC VỤ NỔ Ở NORD STREAM 

4 nhận xét:

  1. Tổng thống Nga: Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraina
    19:30 30.09.2022 (Đã cập nhật: 19:52 30.09.2022)
    Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với Ukraina.
    Nguyên thủ quốc gia Nga phát biểu tại Điện Kremlin sau kết quả trưng cầu dân ý ở các khu vực DNR, LNR, Kherson và Zaporozhye. Ông Putin tuyên bố rằng Nga kêu gọi chế độ Kiev lập tức chấm dứt hoạt động chiến sự và trở lại bàn đàm phán.
    "Chúng tôi kêu gọi chế độ Kiev ngừng bắn ngay lập tức, dừng tất cả các hành động chiến sự, cuộc chiến mà nó đã gây ra từ hồi năm 2014 và quay trở lại bàn đàm phán", - ông Putin nói trong bài phát biểu của mình.

    Trả lờiXóa
  2. Tổng thống Nga: Việt Nam nhớ những cuộc ném bom của Mỹ
    19:45 30.09.2022 (Đã cập nhật: 20:17 30.09.2022)
    MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ là nước duy nhất trên thế giới đã hai lần sử dụng vũ khí hạt nhân và tạo ra tiền lệ. Điều này được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố trong bài phát biểu tại Điện Kremlin.
    “Hoa Kỳ cùng với Anh đã biến Dresden, Cologne và các thành phố khác thành đống đổ nát mặc dù hoàn toàn không cần thiết. Họ có một mục tiêu - hăm dọa cả đất nước chúng tôi và toàn thế giới. Hoa Kỳ đã để lại ký ức kinh hoàng với hai dân tộc Việt Nam và Triều Tiên. Cho đến nay họ vẫn chiếm đóng Đức và Nhật Bản. Họ gọi đó là liên minh. Thứ liên minh này là cái gì vậy? Họ theo dõi các nhà lãnh đạo của những nước này. Thật đáng xấu hổ. Xấu hổ đối với những kẻ làm điều đó và những ai chịu đựng", - ông Putin nói thêm.

    Trả lờiXóa
  3. Những người đứng đầu DNR, LNR, Zaporozhye và Kherson ký thỏa thuận về việc gia nhập LB Nga
    19:57 30.09.2022 (Đã cập nhật: 20:23 30.09.2022)
    Xem hình: https://cdnn1.img.vn.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/18227161_0:0:3247:1827_1920x0_80_0_0_9d0ff3452a3637e031759ab976e98629.jpg.webp
    MATXCƠVA (Sputnik) - Tại Đại điện Kremlin, trong Sảnh đường Georgy, đã diễn ra nghi lễ ký kết các thỏa thuận về việc các vùng lãnh thổ mới gia nhập thành phần Liên bang Nga.
    Nghi lễ ký kết văn kiện lịch sử
    Không phải là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Nga hiện đại có sự kiện như vậy được tổ chức tại Sảnh đường Georgy của Đại điện Kremlin. Nghi lễ như vậy đã diễn ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2014, khi Crưm "trở lại bến bờ quê hương nguồn cội". Giờ đây, cư dân của các nước Cộng hòa Donbass và hai khu vực khác cũng đã có lựa chọn tương tự bởi không muốn tiếp tục ở lại trong thành phần Ukraina.
    Kết quả trưng cầu dân ý
    Các cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề gia nhập Nga đã được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như ở các khu vực Kherson và Zaporozhye. Theo kết quả xử lý 100% phiếu bầu ở DNR, 99,23% những người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Liên bang Nga, ở LNR - 98,42%, ở vùng Kherson - 87,05%, ở vùng Zaporozhye - 93,11%. Đại diện một số nước phương Tây, trong đó có EU, cho biết không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Đồng thời, các quan sát viên quốc tế, bao gồm cả những người từ các nước EU, đã theo dõi cuộc trưng cầu dân ý và xác nhận về việc người dân thể hiện ý chí tự do của mình.

    Trả lờiXóa
  4. Ông Putin cáo buộc người Anglo-Saxon phá hoại "Dòng chảy phương Bắc"
    19:50 30.09.2022 (Đã cập nhật: 20:30 30.09.2022)
    MATXCƠVA (Sputnik) - Tại lễ ký hiệp ước gia nhập các vùng lãnh thổ mới cho Nga, Tổng thống Nga đã cáo buộc người Anglo-Saxon phá hoại "Dòng chảy phương Bắc".
    "Người Anglo-Saxon thấy lệnh trừng phạt còn là ít. Họ đã chuyển sang phá hoại, dù khó tin nhưng là sự thật, khi tổ chức những vụ nổ trên các nhánh của đường ống quốc tế dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc" chạy dọc theo đáy biển Baltic, họ đã thực sự bắt tay vào việc hủy diệt cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu", - nguyên thủ quốc gia Nga tuyên bố hôm thứ Sáu tại nghi lễ tiếp nhận các khu vực mới vào thành phần LB Nga.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin, phát biểu về vụ phá hoại "Dòng chảy phương Bắc", nói rằng người Anglo-Saxon không còn đủ trừng phạt nữa, họ đã bắt đầu phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng toàn châu Âu.
    Nguyên thủ quốc gia phát biểu tại Điện Kremlin sau kết quả trưng cầu dân ý ở các khu vực DPR, LPR, Kherson và Zaporozhye.
    Tại Dòng chảy Bắc xảy ra hai vụ nổ
    Các quan chức Đan Mạch tại một cuộc họp của NATO hôm thứ Tư cho biết các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Bắc và Dòng chảy Bắc 2 đã bị hư hại vì hai vụ nổ, công suất mỗi vụ tương đương khoảng 500 kg TNT, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức cho hay.
    Hôm thứ Hai, đồng thời trên hai đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu xảy ra sự cố. Theo thông tin từ nhà chức trách Đan Mạch và Thụy Điển, hai vụ rò rỉ khí gas đã được phát hiện tại Dòng chảy Bắc và một tại Dòng chảy Bắc 2 gần đảo Bornholm. Berlin, Copenhagen và Stockholm không loại trừ sự phá hoại có chủ đích. Sau đó, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Thụy Điển đã phát hiện ra vết rò rỉ thứ tư tại Dòng chảy Bắc.

    Trả lờiXóa