Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

Báo Mỹ: "GẦN 90% NHÂN LOẠI KHÔNG ỦNG HỘ CHÚNG TA TRONG CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA"

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, theo gợi ý của bác Pham Hoàng Đức và bác Nguyễn Đức Kiên, mời các bạn tham khảo bài tương tự:


Phạm Hoàng Đức17:50 17 tháng 9, 2022
Bài này cũng tương tự như bài trên báo Nhật Bản:

Báo Yahoo News (Nhật Bản): XUNG ĐỘT UKRAINA KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC CHIẾN ĐỂ BẢO VỆ ĐỘC LẬP TỰ DO CHO UKRAINA
hoặc bài
Kỳ 1: BA BÀI BÁO GIỮA LÒNG CHÂU ÂU VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA MỸ KHƠI MÀO CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐỂ GIÀNH LẠI VỊ TRÍ BÁ CHỦ THẾ GIỚI
hoặc
100 ngày Chiến sự ở Ukraina: NHỮNG NGƯỜI HIỂU BIẾT ĐỀU KHUYÊN MỸ THÔI ẢO TƯỞNG "CHIẾN THẮNG"

Nguyễn Đức Kiên19:50 17 tháng 9, 2022

Ngày càng có nhiều người có ảnh hưởng trên thế giới lên tiếng nói lên SỰ THẬT mà Google.tienlang đã nói.
Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022
Giáo sư Mỹ John V. Walsh khẳng định: VỀ UKRAINA, ĐA SỐ NGƯỜI DÂN TRÊN THẾ GIỚI ĐỨNG VỀ PHÍA NGA CHỨ KHÔNG PHẢI MỸ!

*****

Mời các bạn biết tiếng Anh đọc bản gốc bài trên báo Newsweek (Mỹ) với tiêu đề Nearly 90 Percent of the World Isn't Following Us on Ukraine- Dịch: Gần 90 phần trăm nhân loại không ủng hộ chúng ta trong cuộc chiến ở Ukraina

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch toàn văn bài báo này...
*****

Nearly 90 Percent of the World Isn't Following Us on Ukraine- Dịch: Gần 90 phần trăm nhân loại không ủng hộ chúng ta trong cuộc chiến ở Ukraina

Sự khởi đầu của "Chiến tranh Lạnh thứ hai" đã khiến các đối tác từng là bè bạn của phương Tây định hướng lại các trung tâm quyền lực khác, các tác giả của một bài báo trên Newsweek khẳng định. Họ lưu ý rằng đồng đô la vẫn là cơ sở của trật tự kinh tế toàn cầu, nhưng ngày càng có ít niềm tin vào nó.

Hệ thống liên minh kinh tế và chính trị toàn cầu theo thói quen của chúng ta đang thay đổi, và không có gì khiến sự thay đổi này rõ ràng hơn phản ứng khác nhau đối với hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraine. Trong khi Hoa Kỳ và các đồng minh thân cận nhất của họ ở châu Âu và châu Á áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với Moscow, 87% dân số thế giới từ chối làm theo sự chỉ đạo của chúng ta. Những hạn chế kinh tế đã liên kết các đối thủ của chúng ta trong một cuộc kháng chiến chung. Cũng không ngờ rằng sự khởi đầu của Chiến tranh Lạnh lần thứ hai đã thúc đẩy các nước từng là đối tác với chúng ta hoặc tuân theo chính sách không liên kết phải định hướng lại mình vào các trung tâm quyền lực khác.

Không ở đâu sự thay đổi này rõ ràng hơn ở các thị trường năng lượng, nơi, không giống như tiền tệ, các chính phủ không thể đơn giản in những gì họ muốn. Ở đây, mạng lưới các biện pháp trừng phạt biến thành một cái rây.

Ả Rập Xê-út, đối tác lâu năm và trung thành của Mỹ, đã xây dựng một liên minh chặt chẽ với Nga trong OPEC + cartel. Ả Rập Saudi đã rất công khai từ chối yêu cầu tăng sản lượng dầu của Tổng thống Mỹ. Thay vào đó, họ nhập khẩu dầu của Nga để tiêu thụ trong nước nhằm xuất khẩu nhiều hơn các sản phẩm của chính họ. Họ thậm chí đã cắt giảm sản lượng vào tuần trước và báo hiệu rằng họ có thể làm điều đó một lần nữa.

Trung Quốc bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) được sản xuất ở Siberia cho châu Âu và đồng thời nhập khẩu dầu của Nga. Sau đó, nó làm sạch nó và xuất nó.

Trong khi đó, Iran, quốc gia duy trì khả năng thanh toán bằng cách mua dầu từ Trung Quốc, đã trở thành khách hàng mua lúa mì lớn nhất của Nga.

Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ đã công khai tuyên bố rằng chính phủ của ông không có xung đột với Moscow và "có nghĩa vụ đạo đức" phải giữ giá năng lượng ở mức thấp trong nước, đó là lý do tại sao nước này mua dầu của Nga.

Các liên minh, được thành lập một phần để chống lại ảnh hưởng kinh tế và chính trị của phương Tây, đang ngày càng mở rộng. Ai Cập, Ả Rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố quan tâm đến việc tham gia BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hiện đang hợp nhất, đặc biệt là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Pakistan. Iran có kế hoạch tham gia trong tháng này, trong khi Bahrain, Ai Cập, Saudi Arabia và Qatar có khả năng trở thành "đối tác đối thoại" hoặc ứng cử viên.

Ngoài ra, Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường đầy tham vọng của Trung Quốc đang buộc nhiều nước châu Phi phải ràng buộc mình với Bắc Kinh trong quan hệ thương mại và nợ. Nga cũng đang mở rộng sự giúp đỡ dưới hình thức Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, người đã có bài phát biểu tại Cairo trước 22 đồng nghiệp từ Liên đoàn Ả Rập trước chuyến công du một số nước châu Phi.

Nếu tất cả những điều này chưa đủ để phương Tây nghĩ đến, thì đây thêm một điều khác: Moscow một lần nữa tiến hành cuộc tấn công ở Mỹ Latinh, tăng cường quan hệ quân sự với Nicaragua, Venezuela và Cuba. Hai quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực là Brazil và Mexico đã từ chối ủng hộ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Trạng thái tiền tệ dự trữ của đồng đô la vẫn là xương sống của trật tự kinh tế toàn cầu, nhưng độ tin cậy của trật tự đó đã bị suy giảm. Các biện pháp trừng phạt kinh tế đã vũ khí hóa các bộ phận của lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm quốc tế, bao gồm cả hệ thống chuyển tiền SWIFT. Tài sản bị thu giữ và hợp đồng cung cấp hàng hóa bị hủy bỏ. Những lời kêu gọi khử đô la hóa ngày càng lớn hơn. Khi Nga yêu cầu thanh toán năng lượng bằng đồng rúp, nhân dân tệ hoặc dirham, UAE, Trung Quốc và Ấn Độ đã tuân theo.

Nhiều nền kinh tế châu Á hiện đang phải gánh chịu cả giá dầu tăng và sự mất giá của đồng tiền của họ so với đồng đô la. Do đó, họ đang mở rộng việc sử dụng các giao dịch hoán đổi tiền tệ song phương, cho phép họ giao dịch với nhau bằng đồng tiền của chính họ. Tám mươi năm trước, đồng bảng Anh đã mất đi sự nổi bật, và đó chính xác là những gì các đối thủ của Mỹ đang cố gắng làm với đồng đô la - và nếu Ả Rập Xê Út ngừng định giá dầu bằng đô la, họ rất có thể thành công.

Toàn cầu hóa chỉ có thể thực hiện được nếu đa số người tham gia tin rằng điều đó có lợi cho họ. Nếu những người khác tin rằng phương Tây đang sử dụng hệ thống này một cách không công bằng để có lợi cho mình, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ sẽ sụp đổ và các lựa chọn thay thế sẽ xuất hiện.

Cuộc chiến ở Ukraina chỉ có Mỹ được hưởng lợi

Ngày nay, áp lực lạm phát và nỗi lo về suy thoái đã ám ảnh phần lớn thế giới. Trong khi phương Tây giàu có có thể chi trả chi phí cho các lệnh trừng phạt, thì phần còn lại không thể. Giờ đây, châu Âu đang cạnh tranh về nguồn cung cấp năng lượng với các nước như Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan và Thái Lan. Ở Bắc Phi và Trung Đông, tình trạng thiếu năng lượng và lương thực đã làm tăng khả năng xảy ra bất ổn chính trị như Mùa xuân Ả Rập.

Những lo ngại này đang tạo ra tâm lý chống phương Tây đáng kể trên phần lớn miền Nam Toàn cầu. Chừng nào Nga, quốc gia có vũ khí hạt nhân, không sẵn sàng chấm dứt chiến dịch nhức nhối (các nhà lãnh đạo của họ đơn giản là không thể chịu thua), thì phương Tây sẽ nhanh chóng đánh mất mọi thứ khác và do đó phá hoại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà họ đã tìm cách tạo ra. Giải pháp hứa hẹn nhất của chúng tôi cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này có lẽ sẽ là một loại thỏa hiệp ngoại giao nào đó.

Tác giả: Michael Gfoeller & David H. Rundell

David H. Randel là tác giả của Vision or Mirage, Saudi Arabia at the Crossroad và là cựu Đại sứ Mỹ tại Saudi Arabia. Đại sứ Michael Gfoeller là cựu cố vấn chính trị của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ.

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

======

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

1. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!Và các bài: 2. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ! 3. VỀ "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ "CÁCH MẠNG MÀU SẮC" - CẦN XEM LẠI VIDEO PHÂN TÍCH CỦA TBT, CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Xem bài liên quan:

37 nhận xét:

  1. Bài búa bổ!
    Các tờ báo cuồng Mỹ ở VN như Thanh niên, VietNamNet, VTC... chắc chả dám dịch đăng bài này!

    Trả lờiXóa
  2. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 13:52 17 tháng 9, 2022

    Tác giả đã nói lên SỰ THẬT, dùa cái sự thật này giới chủ tư bản Mỹ không thích!

    Trả lờiXóa
  3. Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российских удобрений и продовольствия
    https://ria.ru/20220917/udobreniya-1817500161.html
    09:44 17.09.2022
    Guterres thảo luận về xuất khẩu phân bón và thực phẩm của Nga với Lavrov
    Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho biết, ông dự kiến ​​gặp vào tuần tới bên lề kỳ họp Đại hội đồng với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và thảo luận về một "thỏa thuận sản phẩm", cũng như xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga sang các thị trường thế giới.
    "Hai ngày trước (Thứ Tư - ed.) Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin . Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thảo luận (với Lavrov - ed.) Tất cả những vấn đề tương tự mà chúng tôi đã nêu ra liên quan đến" thỏa thuận ngũ cốc ", xuất khẩu Thực phẩm và phân bón của Nga, những thứ mà chúng tôi coi là công cụ hoàn toàn cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng trên thị trường phân bón toàn cầu ", ông Guterres cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.
    Theo ông, LHQ đang nỗ lực tạo điều kiện để tháo gỡ mọi vướng mắc còn cản trở xuất khẩu các mặt hàng này.
    "Và, tất nhiên, chúng tôi sẽ thảo luận về các khía cạnh khác liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, chúng tôi sẽ thảo luận về khí hậu và chương trình nghị sự quốc tế nói chung", Tổng thư ký nói thêm.
    Vào ngày 22 tháng 7, tại Istanbul , các thỏa thuận đa phương đã được ký kết về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc cung cấp các sản phẩm xuất khẩu của Nga và hỗ trợ của Nga trong việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Thỏa thuận được ký kết bởi đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ , Ukraine và LHQ, liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc, thực phẩm và phân bón của Ukraine qua Biển Đen từ ba cảng, bao gồm cả Odessa .
    ...
    Putin gọi quyết định của EC cấm cung cấp phân bón từ Nga cho các nước nghèo là xấu xí
    Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi quyết định của Ủy ban châu Âu về việc hạn chế cung cấp ngũ cốc Nga cho các nước đang phát triển là xấu xí: "họ giải quyết vấn đề của mình bằng chi phí của người khác".
    "Điều tương tự cũng áp dụng đối với việc xuất khẩu phân bón của chúng tôi. Chà, điều này nói chung là chưa từng có tiền lệ, đây là một quyết định xấu xí, về phía Ủy ban Châu Âu, tôi chỉ nói đơn giản là đáng xấu hổ. Số là theo thỏa thuận Istanbul thì để tránh nạn đói trên toàn cầu, các mặt hàng lương thực và phân bón của Nga được dỡ bỏ. Thế nhưng, thực tế, đến nay các nước phương Tây vẫn giữ các tàu vận tải chỏ lương thực và phân bón Nga tại các cảng châu Âu.
    Ngoài ra, các tàu vận tải chở lương thực thực phẩm hoặc phân bón của Ukraina đa số được nhập vào các nước phát triển châu Âu chứ không đến được các nước nghèo đói châu Phi như phương Tây nói từ trước!

    "Hàng chỉ cho các quốc gia của họ, cho các nước thành viên EU . Còn các nước nghèo nhất thế giới thì sao? ", Putin nói trong cuộc họp báo sau chuyến thăm Uzbekistan .
    “Còn những lời hùng biện rằng tất cả những nỗ lực chung của chúng ta nên nhằm ngăn chặn nạn đói ở những nước nghèo nhất này thì sao? Tất cả chỉ là một trò lừa bịp sao? Trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm và trong lĩnh vực năng lượng. Chúng tôi đã tạo ra Thỏa thuận và giờ chúng đang được giải quyết với chi phí của người khác. Chà, đây chỉ là một sự ô nhục. Nhưng tôi hy vọng rằng cuối cùng các đồng nghiệp của chúng tôi trong Ủy ban Châu Âu sẽ có đủ ý thức để đảm bảo rằng tất cả- sửa chữa sai lầm này, chúng tôi sẽ xem xét rằng đây là một sai lầm, một sự hiểu lầm và đưa ra quyết định đúng đắn ", Tổng thống Liên bang Nga nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa
  4. Phạm Hoàng Đứclúc 17:50 17 tháng 9, 2022

    Bài này cũng tương tự như bài trên báo Nhật Bản:
    Báo Yahoo News (Nhật Bản): XUNG ĐỘT UKRAINA KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC CHIẾN ĐỂ BẢO VỆ ĐỘC LẬP TỰ DO CHO UKRAINA
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/08/bao-yahoo-news-nhat-ban-xung-ot-ukraina.html
    hoặc bài
    Kỳ 1: BA BÀI BÁO GIỮA LÒNG CHÂU ÂU VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA MỸ KHƠI MÀO CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐỂ GIÀNH LẠI VỊ TRÍ BÁ CHỦ THẾ GIỚI
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/06/ky-1-ba-bai-bao-giua-long-chau-au-vach.html

    hoặc
    100 ngày Chiến sự ở Ukraina: NHỮNG NGƯỜI HIỂU BIẾT ĐỀU KHUYÊN MỸ THÔI ẢO TƯỞNG "CHIẾN THẮNG"
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/06/100-ngay-chien-su-o-ukraina-nhung-nguoi.html

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Đức Kiênlúc 19:50 17 tháng 9, 2022

    Ngày càng có nhiều người có ảnh hưởng trên thế giới lên tiếng nói lên SỰ THẬT mà Google.tienlang đã nói.
    Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022
    Giáo sư Mỹ John V. Walsh khẳng định: VỀ UKRAINA, ĐA SỐ NGƯỜI DÂN TRÊN THẾ GIỚI ĐỨNG VỀ PHÍA NGA CHỨ KHÔNG PHẢI MỸ!

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/05/giao-su-my-john-v-walsh-khang-inh-ve.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Đức Kiênlúc 19:52 17 tháng 9, 2022

      Trích:
      Năm 2014 chứng kiến ​​hai sự kiện quan trọng dẫn đến cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

      Đầu tiên là Cuộc đảo chính mà mọi người đã biết. Đó là cuộc đảo chính ở Ukraine, trong đó một chính phủ được bầu cử dân chủ bị lật đổ dưới sự chỉ đạo của Hoa Kỳ và với sự hỗ trợ của các phần tử tân Quốc xã mà Ukraine đã nuôi dưỡng từ lâu.

      Ngay sau đó- những phát súng đầu tiên trong cuộc chiến hiện nay đã được bắn vào vùng Donbas (có thiện cảm với Nga) bởi chính phủ Ukraine mới được thành lập. Cuộc pháo kích vào Donbas, cướp đi sinh mạng của 14.000 người, đã tiếp tục trong 8 năm, bất chấp những nỗ lực ngừng bắn theo Hiệp định Minsk mà Nga, Pháp và Đức đã đồng ý nhưng Ukraine, được Mỹ hậu thuẫn, từ chối thực hiện. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga cuối cùng đã đáp trả cuộc tàn sát ở Donbas và mối đe dọa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ngay trước cửa nhà của mình.

      Nga xoay trục sang phương Đông

      Sự kiện quan trọng thứ hai của năm 2014 ít được chú ý hơn và trên thực tế hiếm khi được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông chính thống của phương Tây. Vào tháng 11 năm đó, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đã vượt qua Mỹ tính theo sức mua tương đương (PPP GDP).

      Xóa
  6. Путину доверяют 81,5 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
    https://ria.ru/20220916/opros-1817255754.html
    81,5% người Nga tín nhiệm Tổng thống Putin
    Cuộc thăm dò ý kiến ​​của VTsIOM cho thấy 81,5% người Nga tin tưởng Putin
    Kết quả khảo sát của Trung tâm nghiên cứu ý kiến công chúng Nga (VTsIOM) cho biết mức độ tín nhiệm Tổng thống Putin của người Nga đã tăng 1,2 điểm phần trăm trong một tuần, lên mức 81,5%.
    Cuộc khảo sát nói trên được thực hiện từ ngày 5-9 tới 11-9 với 1.600 người Nga trên 18 tuổi. Kết quả khảo sát được VTsIOM công bố hôm 16-9.

    "Khi được hỏi về sự tín nhiệm đối với ông Vladimir Putin, 81,5% trong số những người được hỏi đã trả lời tích cực (tăng 1,2 điểm phần trăm trong một tuần). Tỉ lệ tán thành công việc của Tổng thống Nga là 78,3% (tăng 1,5 điểm phần trăm trong tuần)" - VTsIOM thông tin.

    VTsIOM là trung tâm thăm dò thuộc sở hữu nhà nước Nga, được thành lập vào năm 1987. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu thị trường và xã hội học hàng đầu của Nga.

    Thời gian qua Nga đã bị các nước phương Tây áp một loạt đòn trừng phạt sau khi Tổng thống Putin phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine hồi tháng 2.
    Tuy nhiên, tại diễn đàn kinh tế ở Vladivostok (Nga) tuần trước, ông Putin đã lên án các lệnh trừng phạt này. Ông nói rằng Nga đang phải đương đầu với sự "gây hấn" kinh tế của phương Tây.

    Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo chất lượng cuộc sống của người dân châu Âu đang bị giảm đi vì các lệnh trừng phạt của phương Tây, còn các nước nghèo hơn đang mất khả năng tiếp cận thực phẩm.

    Trả lờiXóa
  7. Bài của Google.tienlang mà ông Nguyễn Đức Kiên vừa nói trên kia:
    Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022
    Giáo sư Mỹ John V. Walsh khẳng định: VỀ UKRAINA, ĐA SỐ NGƯỜI DÂN TRÊN THẾ GIỚI ĐỨNG VỀ PHÍA NGA CHỨ KHÔNG PHẢI MỸ!

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/05/giao-su-my-john-v-walsh-khang-inh-ve.html
    đã làm "nguồn" cho báo chính thống là tờ báo Quân khu 1. Tờ báo này đã chép lại nguyên văn bài của Google.tienlang, chỉ đổi tít chút cho "khác lạ"
    ----
    Xung đột ở Ukraine: Đa số thế giới đứng về phía Nga chứ không phải Mỹ
    07/05/2022 06:01
    http://m.baoquankhu1.vn/tin-tuc/quoc-te/xung-dot-o-ukraine-da-so-the-gioi-dung-ve-phia-nga-chu-khong-phai-my-257912-99.html
    Giáo sư John V Walsh tại Đại học Massachusetts (Mỹ) bình luận trên trang web Thời báo châu Á mới đây rằng, năm 2014 chứng kiến ​​hai sự kiện quan trọng có thể là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

    Sự kiện đầu tiên là cuộc chính biến ở Ukraine, trong đó một chính phủ được bầu cử dân chủ bị lật đổ dưới sự can thiệp của Mỹ. Ngay sau đó, những cuộc giao tranh tại vùng Donbass kéo dài trong 8 năm khiến hàng nghìn người thiệt mạng, bất chấp những nỗ lực ngừng bắn theo Hiệp định Minsk mà Nga, Pháp và Đức đã đồng ý nhưng Ukraine, được Mỹ hậu thuẫn, từ chối thực hiện.

    Kết quả là ngày 24/2/2022, Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine nhằm phản ứng với mối đe dọa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngay sát biên giới của mình.

    Sự kiện quan trọng thứ hai của năm 2014 nhưng ít được chú ý hơn và trên thực tế hiếm khi được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông chính thống của phương Tây. Vào tháng 11 năm đó, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đã vượt qua Mỹ tính theo sức mua tương đương (GDP PPP).

    Một người luôn chú ý và thường đề cập đến vị thế của Trung Quốc trong bảng xếp hạng PPP-GDP không ai khác chính là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    Trên cơ sở này, Giáo sư Walsh cho rằng hành động của Nga ở Ukraine có thể nhằm thể hiện quyết định "quay lưng" khỏi phương Tây thù địch sang phương Đông năng động hơn. Điều này diễn ra sau nhiều thập kỷ Moskva nỗ lực thúc đẩy một mối quan hệ hòa bình với phương Tây kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhưng gần như thất bại. Khi Nga "xoay trục sang phía Đông", nước này có lẽ muốn tìm cách để đảm bảo rằng biên giới phía Tây với Ukraine được an toàn.

    Sau bước đi của Nga ở Ukraine, Mỹ và một số đồng minh đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva. Tuy nhiên, Trung Quốc từ chối tham gia. Điều này không có gì ngạc nhiên. Xét cho cùng, nước Nga thời Tổng thống Putin và Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình đã xích lại gần nhau hơn trong nhiều năm. Đáng chú ý nhất là hai nước đã thiết lập được mối quan hệ trao đổi thương mại tính bằng đồng rúp-đồng nhân dân tệ, do đó tiến tới độc lập khỏi chế độ thương mại do đồng USD Mỹ thống trị.

    Trả lờiXóa
  8. Các bài mà ông Phạm Hoàng Đức nhắc tới cũng rất đáng xem:
    Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022
    Kỳ 1: BA BÀI BÁO GIỮA LÒNG CHÂU ÂU VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA MỸ KHƠI MÀO CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐỂ GIÀNH LẠI VỊ TRÍ BÁ CHỦ THẾ GIỚI

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/06/ky-1-ba-bai-bao-giua-long-chau-au-vach.html
    Trích bài từ báo Pháp:
    Bài 1- Bài báo Pháp: Les programmes militaires secrets ukrainiens- Dịch: Các chương trình quân sự bí mật của Ukraine

    31/5/2022

    Thierry Meyssan

    https://www.voltairenet.org/article217091.html

    Từ năm 2016, Hoa Kỳ đã cam kết trang bị vũ khí cho Ukraine để chiến đấu và giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga. Sau đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tổ chức một chương trình nghiên cứu sinh học ở Ukraine và sau đó lượng nhiên liệu hạt nhân khổng lồ đã được bí mật chuyển tới nước này. Những tài liệu này chắc chắn sẽ làm thay đổi cách giải thích về nguyên nhân cuộc chiến ở Ukraina: Nó không phải do Moscow muốn và chuẩn bị, mà là bởi Washington!

    LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN TRANH CHỐNG NGA

    Đây là một đoạn video, được quay trong chuyến thăm Ukraine của John McCain vào năm 2016. Chúng ta thấy thượng nghị sĩ đi cùng với đồng nghiệp và bạn của ông, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Khi đó McCain cũng là chủ tịch của IRI (Viện Cộng hòa Quốc tế), chi nhánh của Đảng Cộng hòa NED (Quỹ Quốc gia cho Dân chủ). Được biết, IRI đã tiến hành khoảng một trăm cuộc hội thảo cùng các nhà lãnh đạo của các đảng chính trị Ukraine được phân loại theo cánh hữu, bao gồm cả cho những kẻ cầm đầu. Các thượng nghị sĩ nói chuyện với các sĩ quan của trung đoàn Azov, đội hình bán quân sự chính của Bandera. Điều này sẽ không có gì ngạc nhiên. John McCain luôn khẳng định rằng Hoa Kỳ nên dựa vào kẻ thù của kẻ thù cho dù họ là ai. Vì vậy, ông đã công khai các liên hệ của mình với Daesh (nhóm Hồi giáo cực đoan) chống lại Cộng hòa Ả Rập Syria [3].
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/06/ky-1-ba-bai-bao-giua-long-chau-au-vach.html

    Trả lờiXóa
  9. Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022
    Kỳ 2: BA BÀI BÁO GIỮA LÒNG CHÂU ÂU VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA MỸ KHƠI MÀO CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐỂ GIÀNH LẠI VỊ TRÍ BÁ CHỦ THẾ GIỚI

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/06/ky-2-ba-bai-bao-giua-long-chau-au-vach.html
    Trích:
    Bài 2- Bài báo Tây Ban Nha: Ucrania, la doble jugada de EEUU- Dịch: Ukraine, trò chơi kép của Hoa Kỳ
    Homar Garces | 06/02/2022
    https://rebelion.org/ucrania-la-doble-jugada-de-eeuu/
    Đối với đế quốc Hoa Kỳ - kẻ luôn cảm thấy bất an trong một cuộc đối đầu gay gắt với Nga và Trung Quốc. Cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine chính là cơ hội tuyệt vời cho phép Hoa Kỳ tái định vị mình như một cường quốc duy nhất trong một thế giới đơn cực. Thực tế là, trong những năm gần đây, Nga và Trung Quốc, cùng với các quốc gia khác thể hiện sự bùng nổ kinh tế quy mô lớn, đã vượt mặt Hoa Kỳ, hoặc đe dọa vị thế bá chủ của Hoa Kỳ ở lĩnh vực này hoặc lĩnh vực khác. Điều này đã khiến giới cầm quyền Hoa Kỳ phải tìm mọi phương cách bảo vệ vị trí bá chủ của mình trên khắp thế giới. Đây là điều không cần phải phân tích nhiều, vì đây là mục tiêu được đặt ra từ lâu, được đóng khung trong cái mà Hoa Kỳ đã tự gán cho mình như một định mệnh hiển nhiên.

    Cùng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Hoa Kỳ đang hỗ trợ về quân sự, chính trị và kinh tế cho chế độ Ukraine nhằm làm suy yếu sự hiện diện và ảnh hưởng của Nga ở châu Âu. Để đạt được điều này, họ đã sử dụng các nguồn lực tư tưởng-tuyên truyền, sử dụng nhiều yếu tố được sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, gây ra nỗi sợ hãi người Nga ở các nước châu Âu, bất chấp những biểu hiện hòa bình và khẳng định của Nga là không muốn mở rộng lãnh thổ hoặc theo bất kỳ cách gây hấn nào khác vì điều đó đe dọa an ninh của chính họ. Điều này giải thích tại sao chính phủ của một số quốc gia có biên giới với Nga đang yêu cầu gia nhập NATO trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine thay vì nỗ lực vì hòa bình trên lục địa này. Về phần mình, chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ thực hiện một chiến lược quân sự cho phép họ chiến đấu chống lại người Nga mà không cần phải tham gia trực tiếp, chỉ cần cố vấn và trang bị cho các lực lượng Ukraine, trong một cuộc chiến tranh tiêu hao sẽ làm mất vĩnh viễn cơ hội chiến thắng của Nga, cũng như làm suy yếu nền kinh tế nước Nga.

    Trả lờiXóa
  10. Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022
    Kỳ 3: BA BÀI BÁO GIỮA LÒNG CHÂU ÂU VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA MỸ KHƠI MÀO CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐỂ GIÀNH LẠI VỊ TRÍ BÁ CHỦ THẾ GIỚI

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/06/ky-3-ba-bai-bao-giua-long-chau-au-vach.html
    Trích:
    Bài 3- Bài báo Ba Lan: Kto dowodzia kto płaci za sankcje? Dịch: Ai chỉ huy và ai trả tiền cho các biện pháp trừng phạt?

    Châu Âu đã vắt kiệt óc để nghĩ ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Thật hài hước khi đưa ra các biện pháp trừng phạt trong các trường hợp như trừng phạt chó mèo ngựa của Nga (các hội đua chó mèo ngựa), khi Nga đóng một vai trò nhỏ bé và sự vắng mặt của nước này thậm chí hầu như không ai chú ý. Tình hình hoàn toàn khác khi đề cập đến vấn đề quan trọng nhất, trong trường hợp của Nga - năng lượng.

    Từ đà phát triển, chúng ta đã nhanh chóng đưa ra lệnh cấm vận nhập khẩu than (https://myslpolska.info/2022/04/25/pierwszy-energetyczny-cios-wegiel/). Tuy nhiên, đã ở giai đoạn thứ hai của cuộc chiến thương mại leo thang, trong trường hợp dầu thô - xu hướng này đã sụp đổ. Cảnh sát trưởng duy nhất bảo vệ lợi ích của nền kinh tế của mình là Viktor Orbán (https://myslpolska.info/2022/05/18/wegierski-dawid-wiezi-brukselskiego-goliata/).


    "Người hùng"- "Cảnh sát trưởng"- Thủ tướng Hungary
    Tại sao một đất nước nhỏ bé như Hungary lại ngăn chặn được một cuộc tấn công dữ dội như vậy? Hãy xem xét từ đầu. Tất nhiên, Mỹ là động lực của cuộc chiến kinh tế ở châu Âu. Điều này không có gì mới, chính sách này đã diễn ra trong 60 năm. Tổng thống Reagan đã cố gắng làm điều này bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt và Donald Trump, người đã dừng việc xây dựng Nord Stream 2, cực kỳ hiệu quả. Tất nhiên, đối với người Mỹ thì họ luôn cho rằng điều gì xấu đối với Mỹ, cũng là điều tồi tệ đối với châu Âu.

    Với tư cách là chỉ huy trong cuộc đụng độ này, Mỹ hầu như không phải trả bất kỳ chi phí nào cho cuộc chiến kinh tế với Nga. Mối quan hệ kinh tế của họ gần bằng không, vấn đề duy nhất có thể là giá nhiên liệu tăng tại các cây xăng, vì đây là một chủ đề nhạy cảm về mặt chính trị ở đó. Nhưng có thể đổ lỗi cho Putin.

    Khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra, liên minh NATO bỗng nhiên như hồi sinh, kể cả trong các vấn đề hoạt động kinh tế. Lý do là bởi Mỹ đã khó khăn hơn trong việc kéo dây cương để điều khiển các đồng minh chiến đấu. Nhưng khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra, Bộ máy hành chính Brussels cảm thấy gió đang căng buồm, nắm quyền chỉ huy các quốc gia thành viên, có các biện pháp trừng phạt được chuẩn bị từ lâu, được kích hoạt ngay sau khi xung đột bùng nổ. Các quốc gia thù địch của Nga lên tiếng, và Brussels có các công cụ và phương tiện để phá vỡ sự phản kháng của những kẻ bất tuân. Và các lực lượng đồng minh trên Đại Tây Dương xoay sở để phá vỡ sự kháng cự của tầng lớp công nghiệp và tư bản châu Âu.

    Mỹ đang cầm cờ lãnh đạo nhưng chi phí đang giáng xuống châu Âu. Châu Âu với nguồn năng lượng nghèo nàn, phụ thuộc về quân sự và chính trị này, sẽ vẫn cần nguyên liệu thô và năng lượng nước ngoài trong một thời gian dài nữa. Và có một người hàng xóm thân thiết có những tài nguyên này. Nước Nga lạc hậu về công nghệ, vì vậy nó sẵn sàng đổi dầu và khí đốt để lấy những thành tựu công nghệ của nước láng giềng châu Âu. Một hệ thống lý tưởng cho Châu Âu, trong đó đối với những nguyên liệu thô cần thiết với giá thấp (trước đây), bạn cung cấp sản phẩm công nghệ cao, rất đắt tiền của chính mình, sản phẩm có giá trị nhất hiện nay ... Bạn còn muốn gì hơn nữa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng… Không! Một đồng minh vĩ đại đến từ bên kia Đại Tây Dương và nói: Hãy hy sinh chính mình! (Nghiêm túc mà nói, đây chính là tiêu đề của bài báo trên Los Angeles Times là: “Op-Ed: Europe should make the sacrifice. Cutoff Russian oil and gas imports immediately”- Dịch: "Châu Âu nên hy sinh. Cắt ngay việc nhập khẩu khí đốt và dầu từ Nga.")

      Thật vậy, châu Âu đã hy sinh bản thân mình, khiến công ty của họ thua lỗ. Xét cho cùng, đây là cuộc chiến nhằm làm suy yếu, thậm chí có thể hủy diệt nước Nga. Nhưng khi châu Âu tự tắt vòi dầu khí? Đó là tự sát.

      Ngoài ra, châu Âu không phải là một tổng thể đồng nhất. Nó bao gồm các nền kinh tế khác nhau hoạt động theo khu vực và được hưởng lợi từ vị trí của họ. Và chính khu vực của chúng ta, Trung Âu, là nơi gánh chịu chi phí lớn nhất của cuộc chiến kinh tế này, chính ở đây tập trung những chi phí lớn nhất cho việc phá vỡ quan hệ kinh tế và chính trị với Nga.

      Đó là lý do tại sao bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng nói tuyệt vọng của các chính trị gia và giới kinh tế, đặc biệt là những người Đức, rằng việc cắt giảm nguồn nguyên liệu từ phương Đông là nguy cơ suy thoái, khủng hoảng kinh tế, mất hàng triệu việc làm và hàng nghìn doanh nghiệp. Một bức tường than khóc thực sự ... và các chính trị gia Brussels vẫn đang làm công việc của họ. Nước Đức đang suy yếu, nhưng nó đặc biệt tấn công vào khu vực của chúng ta, nơi đang mất mát nhiều nhất. Xét cho cùng, Đức cũng được hưởng lợi từ vị trí gần địa lý của một siêu cường năng lượng, và nhờ vị trí trung chuyển, nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp dầu và khí đốt cho châu Âu. Và Đức được hưởng lợi đáng kể khi đóng vai trò cầu nối giữa các nền kinh tế khác nhau.

      Thay vào đó, Trung Âu bị đe dọa bởi sự biến đổi thành một vùng ngoại vi chết chóc của châu Âu giàu có khi bị tách khỏi Nga. Viktor Orbán đã cảnh báo trong nhiều năm rằng "khu vực của chúng ta mất mát nhiều nhất từ ​​cuộc xung đột giữa các cường quốc phương Tây và phương Đông."

      Điều từng bị gọi một cách sai lầm là "sự phụ thuộc" nhưng sự thật thì đó chính là lợi thế của khu vực chúng ta, giờ đây chúng ta phải gồng mình gánh chịu chi phí lớn nhất trong việc thực hiện kịch bản xuyên Đại Tây Dương. Trên bản đồ này, cái gọi là "Sự phụ thuộc" Trung Âu là phần "phụ thuộc" nhiều nhất. Những lợi thế về vị trí địa chính trị khi bị cắt khỏi nhà cung cấp ở phía đông sẽ tan thành mây khói. Và “Lợi thế” (bị gọi sai đi là "sự phụ thuộc") sẽ biến thành gánh nặng chi phí và thua lỗ, phá sản.

      Tác giả Andrzej Szczęśniak

      Myśl Polska, số 23-24 (5-12.06.2022)

      Xóa
  11. Зеленский удалил со своего Telegram-канала фото военнослужащего ВСУ с эсэсовской символикой на форме
    https://topwar.ru/201965-zelenskij-udalil-so-svoego-telegram-kanala-foto-voennosluzhaschego-vsu-s-jesjesovskoj-simvolikoj-na-forme.html
    Zelensky đã xóa khỏi kênh Telegram của mình một bức ảnh về một quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine với biểu tượng SS trên đồng phục của anh ta
    Hôm nay, 16:32
    Trong chuyến công du của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Izyum vào ngày 14 tháng 9, nhiều bức ảnh đã được chụp lại, một số bức ảnh được “người bảo lãnh” đăng trên mạng xã hội của ông. Nhưng hóa ra, điều đáng làm là nên làm cẩn thận hơn, vì một số trong số chúng không tương ứng với “hình ảnh tươi sáng” của các “hiệp sĩ” Ukraine.

    Tổng thống Ukraine đã mắc sai lầm gì và nỗ lực sửa chữa mọi thứ vụng về của ông đã được kể lại trên kênh điện tín “Chiến dịch Z. Các chính ủy quân sự của Mùa xuân Nga”.
    Xem ảnh:
    https://t.me/RVvoenkor/26280
    Họ thu hút sự chú ý khi Zelensky xóa khỏi kênh Telegram bức ảnh một người phục vụ của Lực lượng vũ trang Ukraine từ đoàn tùy tùng với biểu tượng SS trên đồng phục của anh ta. Trên lưng người lính đứng cạnh tổng thống và bảo vệ ông là biểu tượng của sư đoàn SS "Totenkopf" - một đầu lâu xương chéo.

    Sau đó, Zelensky đã xóa bức ảnh này, nhưng không tính đến việc nó vẫn còn trên Twitter của Bộ Quốc phòng Ukraine. Và trước đó, hơn một triệu người đã xem được bài đăng của anh ấy.
    Cần lưu ý rằng phần còn lại của các bức ảnh trong bài đăng đã được giữ nguyên, cũng như văn bản bằng tiếng Ukraina và tiếng Anh:

    Màu vàng xanh của chúng ta đã bay phấp phới trong Izyum không bị chiếm đóng. Và vì vậy nó sẽ có ở mọi thành phố và làng mạc của Ukraine. Chúng ta chỉ đi theo một hướng - tiến tới và chiến thắng


    Trước đó, đã từng xảy ra việc tổng thống công bố một bức ảnh của một người lính Ukraine với các biểu tượng của Đức Quốc xã. Bức ảnh được chụp vào ngày 9 tháng 5, chiến binh có mặt trên đó cũng có một biểu tượng tương tự.

    Trả lờiXóa
  12. Nhật Bản tăng mạnh nhập khẩu khí LNG của Nga, chiến lược nào cho Việt Nam?
    17:55 16.09.2022
    Nhật Bản rõ ràng không thể từ bỏ nguồn cung khí đốt, dầu mỏ, nhiên liệu từ Nga. Chính phủ Nhật đã tăng mạnh lượng khí thiên nhiên hoá lỏng LNG nhập khẩu từ Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang diễn biến phức tạp và Tokyo hiện vẫn “đau đầu” với bài toán năng lượng cần giải.
    Chiến lược mà Nhật Bản lựa chọn chính là tăng mạnh nhập khẩu LNG từ Liên bang Nga, thậm chí là mở rộng thị trường ở khu vực châu Á miễn đảm bảo đủ nguồn cung khí đốt.
    Liệu Việt Nam có cần một chiến lược nhập khẩu LNG tương tự như Nhật Bản nhất là khi nguồn cung khí trong nước suy giảm nhanh, các mỏ mới có chi phí phát triển cao, quá trình đàm phán giá khí thường kéo dài, trong khi đó nhu cầu sử dụng khí ngày càng tăng.
    Do đó, theo các chuyên gia, giải pháp hữu hiệu nhất là ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu và tiêu thụ khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) như đã nêu trong Nghi quyết 55/NQ -TW của Bộ Chính trị, tức cần hàng loạt giải pháp đồng bộ để bảo đảm duy trì nguồn cung cấp khí ổn định, lâu dài cho nền kinh tế và góp phần vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia của Việt Nam.
    Nhật Bản tăng gấp 3 lượng LNG nhập khẩu từ Nga
    Bất chấp việc cùng đồng minh Hoa Kỳ và phương Tây tham gia vào các đòn trừng phạt nhằm vào Moskva, Nhật Bản lại bất ngờ tăng gấp 3 lượng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) nhập khẩu từ Liên bang Nga để giải bài toán năng lượng của Tokyo.
    Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung khí đốt của Nga nhưng rõ ràng, Tokyo không thể từ bỏ khí đốt và nhiên liệu từ Moskva “ngay lập tức”.
    Cụ thể, như Sputnik đã thông tin, theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tháng 8 vừa qua, Nhật đã tăng lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ Nga lên 211,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi dầu thô nhập khẩu cùng kỳ tính theo năm giảm 20,3%. Cũng theo dữ liệu của Bộ Tài chính nước này, nhập khẩu than từ Nga trong tháng 8 giảm 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Ở chiều ngược lại, nhập khẩu quặng lại tăng 44,9%. Ngoài ra, Nhật Bản còn tăng lượng rau quả nhập khẩu từ Nga lên 154%, nhưng lại giảm 94-95% lượng ngũ cốc và đậu tương nhập khẩu. Trong khi tổng khối lượng hàng hóa xuất khẩu từ Nhật Bản sang Nga trong tháng 8 giảm 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 384 triệu USD thì lượng hàng hóa Nhật Bản nhập khẩu từ Nga trong kỳ lại được ghi nhận tăng tới 67,4%, với giá trị lên tới 1,15 tỷ USD.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhật Bản khó từ bỏ LNG của Nga
      Người Nhật muốn giảm từ từ nhập khẩu than và dầu mỏ của Nga nhưng Tokyo không hề muốn cắt giảm lượng khí thiên nhiên hoá lỏng LNG của Liên bang Nga vì đây là nguồn cung khí đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với việc duy trì an ninh năng lượng của Nhật Bản.
      Đáng chú ý, dù cuối tháng 6/2022, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), gồm cả Nhật Bản đã thông báo kế hoạch giảm phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt, dầu mỏ, nhiên liệu của Nga, tuy nhiên, số liệu lượng khí thiên nhiên hoá lỏng nhập khẩu từ Nga đến Nhật Bản tăng mạnh dường như cho thấy một sự thật khác – không chỉ Tokyo, nhiều nước phương Tây sẽ khó mà thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Liên bang Nga chỉ trong một sớm một chiều.
      Đặc biệt, cần nhắc lại rằng, tỷ lệ tự cung tự cấp năng lượng của Nhật Bản chỉ chiếm 11%, thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ là 106%, Canada 179%, Anh 75%. Do đó, nếu Liên bang Nga ngừng bán dầu mỏ và khí đốt cho Nhật Bản, Tokyo sẽ đối mặt với nguy cơ lớn về mất an ninh năng lượng và đây sẽ tiếp tục là bài toán nan giải cho chính phủ ông Fumio Kishida cũng như nước Nhật ‘hậu Shinzo Abe’.
      Trong tháng này, các nước cũng thông báo ý định áp giá trần đối với dầu của Nga. Tuy nhiên, chính EU không thể tìm được tiếng nói chung về vấn đề này. Tuy nhiên, Moskva đã lên tiếng cảnh báo các quốc gia “không thân thiện” nếu áp giá trần giá dầu Nga sẽ không có cơ hội nhập khẩu dầu mỏ khí đốt và nhiên liệu từ Liên bang Nga. Nhật Bản ắt hẳn không muốn kịch bản này xảy ra.
      Theo kế hoạch, việc áp giá trần có thể có hiệu lực vào ngày 5/12 đối với dầu mỏ và ngày 5/2/2023 đối với các chế phẩm từ dầu mỏ nhưng hiện nhiều xu hướng ý kiến bất đồng vẫn lan rộng trong chính khối G7, EU, Hoa Kỳ khi nỗi lo sợ thiếu khí đốt của Nga là điều không thể phủ nhận.
      Chiến lược LNG của Nhật Bản
      Tờ Petrotimes của Việt Nam mới đây đã có những đánh giá đáng chú ý về chiến lược nhập khẩu LNG của Nhật Bản và phương hướng của Việt Nam trong bối cảnh cần đảm bảo nguồn cung năng lượng cho phát triển kinh tế và sinh hoạt.
      Theo số liệu thống kê của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), tổng tiêu dùng năng lượng của Nhật năm 2019 tương đương 247 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó khí tự nhiên chiếm gần 8,7%. Năng lượng tái tạo (ngoài điện) chỉ chiếm một phần rất nhỏ, vào khoảng 0,1% và thậm chí còn có chiều hướng giảm nhẹ theo thời gian. Những năm gần đây, Nhật Bản hầu như không phát hiện thêm mỏ khí tự nhiên nào có giá trị thương mại. Đất nước mặt trời mọc chỉ sản xuất được chừng 2 triệu tấn (khoảng 2,9 tỷ m3) mỗi năm.
      Để đáp ứng nhu cầu nội địa, Nhật Bản đã nhập khẩu 82,9 triệu tấn năm 2018, chủ yếu từ các nước và khu vực như: Australia (34,6%), khu vực Trung Đông (21,7%), Malaysia (13,6%) và một số nước khác. Trên thực tế, Nhật Bản sử dụng LNG chủ yếu cho phát điện thông qua 37 trạm đầu mối LNG với tỷ trọng cao nhất thuộc về JERA (42%) và Tokyo Gas (17%).
      Sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, Nhật Bản thay đổi chiến lược phát triển năng lượng, tập trung ưu tiên vào vấn đề an toàn - an ninh năng lượng. Cùng với đó, họ cũng nỗ lực tăng cường hơn nữa hiệu quả năng lượng, được thể hiện trong mục tiêu 3E+S của chính phủ Nhật Bản.
      Theo đó, Nhật thúc đẩy đa dạng hóa năng lượng, nhằm giảm phụ thuộc và giảm phát thải theo Hiệp định Paris. Họ cải thiện hiệu quả năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, cải thiện hiệu quả các nhà máy nhiệt điện và các công nghệ thu giữ carbon, giảm tỷ lệ điện hạt nhân, áp dụng công nghệ block chain, AI, IoT trong thị trường điện, nghiên cứu phát triển nhiên liệu hydro…Nước này cũng tập trung phát triển các công nghệ tận dụng nguồn tài nguyên băng cháy có khá nhiều ở các khu vực duyên hải. Dự án khai thác băng cháy ở vùng biển Tây Nam Tokyo đã thu hút hàng triệu USD đầu tư, từng bước chiết xuất methane từ băng cháy ở thềm lục địa.

      Xóa
    2. Trong bối cảnh tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo của Nhật Bản còn hạn chế, việc sử dụng điện hạt nhân lại bị nhiều tổ chức trong nước phản đối, nhập khẩu LNG trở thành chiến lược chủ chốt Nhật Bản. Tới năm 2030, tỷ lệ LNG trong công suất nguồn phát điện của Nhật Bản được dự báo sẽ chạm mức 27%.
      Hiện nay, Nhật Bản đang rất chú trọng tổ chức các diễn đàn giữa các doanh nghiệp và Chính phủ, mà ví dụ điển hình chính là Hội thảo LNG Producer-Consumer được tổ chức hàng năm từ năm 2012 đến nay.
      Năm 2017, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tuyên bố mở rộng thị trường ở khu vực châu Á, cam kết đầu tư 10 tỷ USD cho các dự án hợp tác khai thác LNG. Năm 2019, họ tiếp tục bổ sung thêm 10 tỷ USD nhằm giúp thị trường trở nên linh hoạt hơn.
      Cơ hội nào cho LNG ở Việt Nam?
      Việt Nam hiện nay cũng đang gặp phải những vấn đề như: sản lượng khí nội địa suy giảm, tính thời vụ của thủy điện, sự thiếu ổn định của năng lượng tái tạo và lo ngại về tính bền vững của sản xuất nhiệt điện than.
      Đồng thời, Việt Nam cũng đang như triển khai các giải pháp để đảm bảo mục tiêu cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị COP26 về trung hòa carbon vào năm 2050. Do đó, việc nhập khẩu LNG hiện là giải pháp quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
      Nghị Quyết số 55/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 11/02/2020 đã đưa ra nhiệm vụ phát triển công nghiệp khí "Ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu và tiêu thụ LNG", song song đó là "Chú trọng phát triển nhanh nhiệt điện khí sử dụng LNG, đưa điện khí dần trở thành nguồn cung cấp điện năng quan trọng, hỗ trợ cho điều tiết hệ thống".
      LNG là một nguồn năng lượng hiển nhiên và không thể thiếu đối với đất nước, sẽ là thành phần quan trọng trong tăng trưởng năng lượng của quốc gia, hướng tới một tương lai năng lượng sạch hơn tại Việt Nam.

      Xóa

    3. “Việt Nam gia nhập thị trường LNG với tâm thế là một người chơi mới. Vì vậy, việc nhập khẩu LNG phải theo các thông lệ mua bán LNG quốc tế. Việt Nam hiện cũng chưa có bộ tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến thiết kế, xây dựng và vận hành các cơ sở nhập khẩu LNG”, Petrotimes lưu ý.
      Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý hiện hành cho các dự án LNG cho điện ở Việt Nam vẫn chưa hoàn chỉnh. Hai năm gần đây, giá LNG biến động mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và xung đột Nga – Ukraina. Tất cả đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ của các thị trường nhạy cảm về giá như Việt Nam, nếu Chính phủ không đưa ra những hỗ trợ phù hợp.
      Thêm nữa, LNG còn có những đặc thù riêng như mức độ các cam kết dài hạn, thị trường biến động và chịu nhiều ảnh hưởng của các sự kiện chính trị, xã hội,... Theo Tổng giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang chia sẻ với tạp chí Năng lượng Việt Nam hồi tháng 7/2022, tập đoàn này đã thực hiện nhiều chiến dịch khác nhau để quảng bá khí tự nhiên là một giải pháp tốt hơn.
      PV GAS cũng tiên phong nhập khẩu LNG để dần dần thay thế cho các loại nhiên liệu ô nhiễm hơn như than, dầu,... tại các nhà máy nhiệt điện trong hệ thống điện Việt Nam, giúp chuyển đổi hỗn hợp năng lượng sang trạng thái “xanh hơn”, bền vững hơn. Ông Quang của PV GAS lưu ý, năng lượng tái tạo đang phát triển mạnh ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc phát triển này cần được xem xét, đánh giá với một lộ trình hợp lý, đảm bảo tỷ trọng hài hòa.
      “Trong đó, các nguồn năng lượng cơ bản như LNG, khí tự nhiên vẫn sẽ chiếm vai trò quan trọng, bởi đây còn là nguồn cung công suất chạy nền tin cậy khi năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn điện, nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống, đồng thời đáp ứng các mục tiêu về môi trường”, Tổng giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang khẳng định.
      Đối với khí thiên nhiên hoá lỏng LNG, ông Hoàng Văn Quang cho hay, PV GAS định hướng sẽ nỗ lực giữ vai trò đầu mối đầu tư và nhập khẩu LNG cho các hộ tiêu thụ trên toàn quốc nhằm thực hiện hiệu quả vai trò công cụ quản lý và điều tiết thị trường khí, LNG của Nhà nước.

      Xóa
    4. PV GAS cũng ưu tiên nguồn lực, nhanh chóng đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ nhập khẩu, phân phối LNG để đảm bảo nguồn cung ổn định, lâu dài cho các khách hàng hiện hữu, kích thích sự hình thành, phát triển các khách hàng mới từ các ngành, các khu vực theo định hướng phát triển kinh tế xã hội, phát triển khu vực Thị Vải, Bình Thuận, hoặc ở khu vực miền Bắc thành các đầu mối/trung tâm LNG cả nước và phấn đấu nhập khẩu LNG từ năm 2022.
      Đáng chú ý, dự án LNG tại Thị Vải của PV GAS đang được triển khai tích cực, nhằm cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu để cung cấp cho các nhà máy điện Nhơn Trạch và các hộ tiêu thụ khác ở khu vực Đông Nam bộ. Ngoài việc mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, quan trọng hơn, sự xuất hiện của Kho cảng LNG Thị Vải và Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ góp phần đảm bảo cho nhu cầu về khí cũng như điện cho khu vực công nghiệp đang ngày càng cấp thiết tại khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ của Việt Nam.
      “Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, chuẩn bị cho việc nhập khẩu LNG, PV GAS đã, đang và sẽ cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng tham gia tư vấn, xây dựng các cơ chế chính sách cho Chính phủ để giải quyết các vấn đề về xây dựng khung pháp lý”, vị lãnh đạo cho biết.
      Tại Việt Nam, thực tế, thị trường khí đã được hình thành và vận hành thành công an toàn trong nhiều năm qua và đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong việc nhập khẩu LNG thời gian sắp tới.
      Sputnik

      Xóa
  13. Thủ tướng Đức Scholz đe dọa Ba Lan sau khi nước này đưa ra yêu cầu đòi bồi thường
    03:16 17.09.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Sau khi Warsaw yêu cầu bồi thường, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã ám chỉ về việc sửa đổi biên giới giữa hai nước, cổng thông tin Ba Lan Niezalezna.pl viết.
    "Nhìn vào Donald Tusk (cựu Thủ tướng Ba Lan), tôi muốn nói tới tầm quan trọng của các thỏa thuận do Willy Brandt (cựu Thủ tướng Đức ký vào những năm 1969 - 1974) ký kết, theo đó biên giới giữa Đức và Ba Lan đã được thiết lập vĩnh viễn sau hàng trăm năm lịch sử," - thủ tướng nói tại Potsdam trong buổi trình bày Giải thưởng Truyền thông M100 cho Wladimir Klitschko.
    Ông nhấn mạnh rằng ông sẽ không muốn bất cứ ai "đào bới sử sách để thực hiện các thay đổi ranh giới theo kiểu chủ nghĩa xét lại."
    Đáp lại, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu, Arkadiusz Mularczyk, đã viết trên Twitter rằng trong nhiều thập kỷ, các chính phủ kế tiếp nhau của Đức đã khiến người Ba Lan lo sợ với việc sửa đổi biên giới trong trường hợp đặt ra vấn đề bồi thường, Scholz không "phát minh ra thuốc súng."
    Ở Ba Lan, một vài năm trước người ta bắt đầu nêu lên vấn đề, liệu Đức có nên bồi thường thiệt hại cho nước cộng hòa trong Chiến tranh thế giới thứ hai hay không. Một ủy ban quốc hội đặc biệt đã được thành lập ra để tính toán số tiền này. Đổi lại, chính phủ Đức tuyên bố rằng họ không có ý định trả bất cứ khoản tiền nào cho Ba Lan: tại Berlin, họ tin rằng các khoản bồi thường mà Warsaw nhận được đã là đủ và không có lý do gì để nghi ngờ việc Ba Lan từ chối tiền bồi thường vào năm 1953.
    Đại diện Bộ Ngoại giao Đức cũng xác nhận Berlin coi vấn đề bồi thường đã khép lại. Đồng thời, Đức tiếp tục chịu trách nhiệm chính trị và đạo đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ông nói thêm.
    Sputnik

    Trả lờiXóa
  14. Thời sự Quốc tế tối 17/9. Lính Chechnya dồn dập tới Donbass; Mỹ vẫn còn 'dè dặt' trước Nga? - VNEWS
    https://www.youtube.com/watch?v=jS5xFoS0NyQ

    Trả lờiXóa
  15. Thời sự Quốc tế sáng 17/9. Nga đập nát kho đạn, thổi lửa rợp trời Kharkov; Lính Kiev ồ ạt đào thoát
    https://www.youtube.com/watch?v=cxTkQCCerx0
    618.508 lượt xem Đã công chiếu 20 giờ trước VNEWS - Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước qua ngày thứ 205 với nhiều diễn biến bất ngờ trên mọi trận địa. Mới đây, Quân đội Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập kích tên lửa nhằm vào các thành phố tại Ukraine trong đêm qua.

    Xin mời quý vị xem thêm những tin tức đáng chú ý sau:

    Nga tập kích tên lửa quy mô lớn, còi báo động vang khắp lãnh thổ Ukraine
    Nga tập kích nhóm binh sĩ, phá hủy xe bọc thép Ukraine
    Nga tuyên bố phá hủy "mắt thần" chống pháo binh Mỹ viện trợ cho Ukraine
    Ukraine hạ gục máy bay chiến đấu Su-30 của Nga bằng pháo phòng không
    Ukraine kiểm tra điện thoại dân Kharkov xem có cộng tác với Nga không?
    NATO sẽ bị kéo vào xung đột ở Ukraine nếu Nga tiến hành 'tiêu thổ'?

    Trả lờiXóa
  16. Thượng viện Hoa Kỳ thừa nhận đang tiến hành cuộc chiến không thể thắng
    11:38 18.09.2022
    Cuộc chiến của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden với khối nhiên liệu năng lượng quốc gia đang làm suy yếu an ninh của nước Mỹ, khiến Hoa Kỳ phụ thuộc sâu hơn vào các «công nghệ xanh» của Trung Quốc. Đó là tuyên bố do Thượng nghị sĩ Cộng hoà Tom Cotton từ bang Arkansas nêu ra trên kênh truyền hình Fox News.
    "Chúng ta ở đây, tại Hoa Kỳ chiến đấu chống lại các nhà khai thác năng lượng, đồng thời ngày càng phụ thuộc vào năng lượng của Trung Quốc", - ông này nói.

    Theo quan điểm của Cotton, chính sách thất bại của Biden sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm đối với Hoa Kỳ: củng cố liên minh giữa Matxcơva và Bắc Kinh đồng thời đánh mất thị trường năng lượng châu Âu.
    "Lẽ ra châu Âu có thể mua dầu và khí đốt từ chúng ta để sưởi ấm các ngôi nhà và cơ sở doanh nghiệp, thay vì chịu đóng băng trong mùa đông ảm đạm này", - Cotton phàn nàn.
    Hồi tháng 3, Biden tuyên bố giải phóng 180 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược của đất nước trong vòng 6 tháng để hạ giá nhiên liệu. Ủng hộ quyết định của Washington, các đối tác trong Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đồng ý phân bổ thêm 60 triệu thùng. Tháng 6 năm nay, khối lượng dầu dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 538 triệu thùng.
    Các biện pháp trừng phạt chống Nga
    Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Matxcơva.
    Các nước thuộc Liên minh Châu Âu xem xét phương án từ bỏ dầu mỏ và khí đốt của Nga. Nhiều quốc gia tuyên bố đóng băng tài sản của Nga và kêu gọi từ bỏ năng lượng Nga. Tất cả những điều này đã trở thành vấn đề đối với Mỹ và châu Âu, khiến giá nhiên liệu và lương thực tăng mạnh.

    Trả lờiXóa
  17. BQP Nga: Phá hủy trụ sở trung tâm hoạt động đặc biệt "Yug" của quân đội Ukraina gần Ochakov
    17:55 16.09.2022 (Đã cập nhật: 18:11 16.09.2022)
    MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Nga đã phá hủy trụ sở và căn cứ huấn luyện của trung tâm hoạt động đặc biệt Yug (“phía Nam”) của Ukraina gần Ochakov, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    "Trong khu vực định cư của Ochakov, vùng Nikolaev, đã phá hủy trụ sở và cơ sở huấn luyện của trung tâm biệt lập cho các hoạt động đặc biệt "phía Nam" của Lực lượng vũ trang Ukraina", - bộ lưu ý.
    Ngoài ra, gần Nikolaev, Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã tấn công vào các điểm triển khai của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 28 của Lực lượng vũ trang Ukraina.
    Năm máy bay không người lái Ukraina và 53 quả rocket bị phá hủy
    Trong ngày qua, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 5 máy bay không người lái của Ukraina, cũng như 53 quả đạn pháo MLRS HIMARS và Vilkha, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Sáu.
    "Trong ngày qua, 5 máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không bắn hạ trong các khu vực định cư Avdeevka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Tomarino và Stepovoye của vùng Kherson. 53 quả đạn của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và Vilkha đã được bị phá hủy trong không trung tại các khu vực định cư Avdotyino của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Bến tàu Golaya, Novaya Kakhovka, Antonovka, Vesele ở vùng Kherson và Mirne ở vùng Zaporozhye".
    Lực lượng vũ trang Nga phá hủy 8 kho đạn của Ukraina
    Lực lượng không quân - chiến thuật và lục quân, bộ đội tên lửa và pháo binh trong ngày qua đã phá hủy tám kho vũ khí của Ukraina ở các vùng trong CHND Donetsk, Zaporozhye và Nikolaev, cũng như hệ thống tên lửa phòng không Osa-AKM ở khu vực Soledar, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Trả lờiXóa
  18. Tình cờ tôi biết đến Google.tienlang!
    Cảm ơn!
    Ngày 17/09 vừa qua, tại thủ đô Viên (Áo) diễn ra biểu tình đòi giảm giá năng lượng, giá sưởi ấm trong từng nhà.
    Một số người tham gia biểu tình mang cả áo jile vàng với các biểu tượng của công đoàn Áo.
    Đoàn người dương khẩu hiệu :” Giảm giá!”, “ Tăng lương hưu trí 10%”, “Chúng tôi không đòi tiền triệu, mà chỉ muốn được ăn, sưởi ấm và được sống”.
    Cùng ngày, tại nhiều địa phương Áo diễn ra các cuộc biểu tình tương tự. Họ chống tăng giá, chống lạm phát và xuống cấp cuộc sống. Công đoàn Áo ước tính, vài chục ngàn người đã tham gia các hoạt động này.
    https://www.facebook.com/luatnga.infor/posts/pfbid0gTd8hzuYzAgvUPRx47rhzUMPeS1atWopt9F5XsFVCjjWgB1qktnUtKgz1VyYU1Zil?__cft__[0]=AZX1s0RbfTU-bEtzRH9bJLGLNFflFxQm4BBClRZdux_PY_Igk2D7Fp27kriFzkVUHQJEjHWqoSdTdU1N0MFVmIbodsX5uJJ7Dg1LUjYuY7TMFQtMHreMlvho5c1NvMdxsZMIOkAxWqCnMj1VppQqEgB8DRhcs_34x7YMEqkz6OQX8NRZrdq3YgLtVBAHC3_ntI7YDIg9ozK3pnSCRoueoHdO&__tn__=%2CO%2CP-R

    Trả lờiXóa
  19. Theo lời kêu gọi của phong trào “ Người yêu nước”, hàng chục ngàn người đã xuống đường ở Paris goon 17/09. Họ đòi E. Makron từ chức, đồng thời kêu gọi Pháp ra khỏi Nato. Người biểu tình cũng bày tỏ nguyện vọng, để tương lai nước Pháp không gắn gì với Liên mình châu Âu.
    https://www.facebook.com/luatnga.infor/posts/pfbid0kbzhhJicAYdCJcw3e3B5NPnoEa1Rwgd9QVunqtCcWvE4jwXvpBFjb1X2w9B9RxgBl?__cft__[0]=AZUxsFUI9SQm4BPzO9bg6c9PXEHOOhvgBZlBT6XXbVYNJGrIuQe_SfTAL_y--b-nnLhfHDj7r1Uxg_FZYbeVwZ4U_Mpt1TFMSXi1EYYgixJe2aW9Pyfn0ywM7Z_Olc6LCg6FjZVVPLk4W7XOnJafr0ZwCHkAxUE8D4CW_TUiU9r1xxDTEz0zNTPkraYC75VYgKK6car1sk9ggRDBbeTti9mx&__tn__=%2CO%2CP-R

    Trả lờiXóa
  20. Ципрас назвал Европу главным проигравшим от кризиса на Украине
    https://ria.ru/20220918/evropa-1817687246.html
    16:57 18.09.2022
    Tsipras gọi châu Âu là kẻ thua cuộc chính từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine
    Cựu Thủ tướng Hy Lạp Tsipras gọi châu Âu là kẻ thua cuộc chính từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine
    Theo cựu Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras , châu Âu đã trở thành kẻ thua cuộc chính về mặt địa chính trị do cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Mỹ không còn gì để mất và Nga cũng không bị thiệt hại về kinh tế .
    "Chúng tôi tin rằng từ cuộc khủng hoảng lớn này ở Ukraine, kẻ thua thiệt chính - tất nhiên là ngoại trừ người dân Ukraina, và những người mất mạng ... kẻ thua thiệt chính về kinh tế và địa chính trị là Châu Âu, nơi có một chiến lược lớn. thâm hụt. Hoa Kỳ không mất gì cả về địa chiến lược và kinh tế. Nga cũng không mất gì về kinh tế. Đồng rúp đã trở thành một trong những đồng tiền mạnh nhất. Do giá khí đốt tăng và trữ lượng khổng lồ mà nước này (Nga) có, nên đã có thể trở thành cơ quan quản lý - mở và đóng (Ở châu Âu - ed.), rõ ràng là thiếu khả năng lãnh đạo, tầm nhìn, chiến lược ", lãnh đạo của đảng đối lập chính, Liên minh Cánh tả - Cấp tiến (SYRIZA -PA), nói với các nhà báo bên lề Triển lãm Quốc tế Thessaloniki lần thứ 86.Bài phát biểu của chính trị gia đã được phát sóng bởi kênh truyền hình nhà nước ΕΡΤ.
    Tsipras nói rằng SYRIZA (Liên minh của cánh tả cấp tiến)sẽ đứng về phía Ukraine, nhưng lưu ý rằng mọi thứ phải được thực hiện để tạo tiền đề cho một lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoài ra, theo ông, chúng ta cần suy nghĩ về việc liệu các biện pháp trừng phạt cứng rắn có thành công hay không, "hay những biện pháp này đang khiến chúng ta tự bắn vào chân mình?" "Chúng ta phải đánh giá điều này," ông nói.
    Chính trị gia này cáo buộc châu Âu không có chính sách và chiến lược tự trị, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của EU trong tương lai gần.
    "Chúng tôi tin - và tôi muốn nhắc lại điều này một lần nữa hôm nay - rằng EU thiếu một chiến lược. Tôi tin rằng toàn thể châu Âu và người dân ... đang bước vào một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài sẽ gây ra những hậu quả kinh tế to lớn. Liên minh châu Âu phải có được một chiến lược địa chính trị tự trị. Ở trong NATO , nhưng với ý định rõ ràng là bảo vệ lợi ích của họ ... Nếu không, rất sớm, "châu Âu" sẽ không chỉ ở sau sự phát triển của các sự kiện, mà còn phải đối mặt với vấn đề sự tồn tại, "chính trị gia nói.

    Trả lờiXóa
  21. Báo Ba Lan: Połowa ludzkości po stronie Rosji- Dịch: Một nửa nhân loại đứng về phía Nga
    https://www.rp.pl/polityka/art37067661-polowa-ludzkosci-po-stronie-rosji
    Nhà báo Endrzej Bielecki cho Rzeczpospolita viết rằng Nga được một nửa dân số thế giới ủng hộ, và trái ngược với quan điểm của phương Tây, Tổng thống Vladimir Putin đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại hội nghị thượng đỉnh SCO .

    Ấn phẩm viết: “Không thể bàn cãi về bất kỳ sự cô lập quy mô lớn nào đối với Nga, bởi vì, bất chấp cuộc xung đột Ukraine, nhiều nhà lãnh đạo thế giới với kinh nghiệm dày dặn đã liên hệ với nước này,” ấn phẩm viết.
    Cuộc gặp của Putin với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị thượng đỉnh SCO đã gây chấn động các nước phương Tây. Do đó, New Delhi đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt và do đó giữ lại việc nhập khẩu vũ khí của Nga. Ngoài ra, ông đã trở thành người mua dầu lớn thứ hai của Nga, tác giả của bài báo lưu ý.

    Ông Beletsky cho biết thêm, Thổ Nhĩ Kỳ, dù là một thành viên của NATO, cũng không tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga và dựa vào chính sách cân bằng trong cuộc xung đột Ukraine.

    Ngoài ra, Iran, như nhà báo nhấn mạnh, không những không lên án hành động của Nga mà thậm chí còn gọi đó là hành động bảo vệ chính đáng cho các lợi ích địa chiến lược của mình.
    Trung Quốc vẫn là đồng minh quan trọng nhất của Nga. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố ý định của hai nước tăng cường hợp tác và cuộc gặp của ông với Putin là quan trọng trong ý nghĩa chính trị trong nước vào đêm trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì nó cho phép ông chứng tỏ quyền lực của mình trên thế giới, Nhà báo Ba Lan tổng hợp.

    Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 9 tại Samarkand.
    SCO là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 2001. Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan , Nga, Tajikistan, Pakistan và Uzbekistan tham gia vào đó. Các quốc gia quan sát - Afghanistan, Belarus, Iran và Mông Cổ, các nước đối tác - Azerbaijan, Armenia, Campuchia, Nepal, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka. Tại hội nghị thượng đỉnh SCO ở Dushanbe vào tháng 9 năm 2021, thủ tục kết nạp Iran vào tổ chức và trao tư cách đối tác đối thoại cho Ai Cập, Qatar và Saudi Arabia đã được đưa ra. Năm nay, Belarus chính thức nộp đơn gia nhập SCO với tư cách là thành viên đầy đủ.

    Trả lờiXóa
  22. Báo Pháp: POUR MARINE LE PEN, "LE SYSTÈME A CRAQUÉ DEVANT LA POUSSÉE NATIONALE“
    https://www.bfmtv.com/politique/front-national/en-direct-marine-le-pen-doit-tenir-son-discours-de-rentree-lors-de-l-universite-d-ete-du-rn_LN-202209180157.html
    Le Pen kêu gọi phương Tây công nhận sự thật về Nga
    Chính trị gia Le Pen gọi sự tham gia của Pháp trong các lệnh trừng phạt chống lại Nga là một sai lầm địa chính trị
    Bà Marine Le Pen, lãnh đạo phe National Rally trong quốc hội Pháp , cho biết quyết định của Pháp tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng và là một tính toán sai lầm lớn của giới lãnh đạo đất nước .
    "(Chính phủ) đã mắc sai lầm địa chính trị khi áp đặt, cùng với EU, vốn đang trong tình trạng cuồng loạn về Ukraine , các biện pháp trừng phạt không phù hợp và thiếu suy nghĩ", bà nói tại một đại hội đảng.
    Theo bà, chính sách của EU đang chuyển "từ liên bang sang đế quốc" và không còn nhằm thúc đẩy hòa bình và hợp tác trong khu vực.
    Các nước phương Tây, trong đó có Pháp, đang phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng cao và lạm phát gia tăng do áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow và chính sách từ bỏ nhiên liệu của Nga. Do giá nhiên liệu tăng, chủ yếu là khí đốt, ngành công nghiệp ở phương Tây đã mất đi phần lớn lợi thế cạnh tranh, điều này cũng ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Ngoài ra , Hoa Kỳ và các nước châu Âu đang phải đối mặt với lạm phát kỷ lục trong nhiều thập kỷ.

    Trả lờiXóa
  23. Приглашённый на церемонию прощания с Елизаветой II саудовский принц досрочно покинул Лондон из-за позиции британских властей
    https://topwar.ru/201991-priglashennyj-na-ceremoniju-proschanija-s-elizavetoj-ii-saudovskij-princ-dosrochno-pokinul-london-iz-za-pozicii-britanskih-vlastej.html
    Được mời đến buổi lễ chia tay Elizabeth II, hoàng tử Ả Rập Xê Út rời London trước thời hạn do quan điểm của nhà chức trách Anh
    Hôm nay, 18:33
    Scandals đi kèm với tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II của Anh. Một trong những vụ bê bối chính sách đối ngoại nổi tiếng trong lĩnh vực này có liên quan đến tình huống phát sinh xung quanh lời mời của hoàng gia tới buổi lễ của Thái tử Ả Rập Saudi, Mohammed bin Salman.

    Thái tử Ả Rập Xê Út đã đến London trên cơ sở lời mời được gửi tới Riyadh. Tuy nhiên, ngay sau khi sự xuất hiện này diễn ra, các cuộc gọi bắt đầu ở Anh để chặn khả năng bin Salman trực tiếp tham gia tang lễ của nữ hoàng. Kết quả là, chính tòa án hoàng gia đã mời ông đã áp đặt lệnh cấm Mohammed bin Salman tham gia buổi lễ chia tay. Vị trí được trình bày như sau: "Dựa trên phản ứng tiêu cực từ các nhà hoạt động nhân quyền liên quan đến vụ sát hại nhà báo Ả Rập Saudi Jamal Khashoggi vào năm 2018."

    Bản thân thái tử Ả Rập Saudi, người cho rằng theo cách này, ông và toàn thể hoàng gia của vương quốc đã bị xúc phạm, đã quyết định ngay lập tức rời khỏi London.

    Nhưng quyết định của các nhà chức trách Anh đã được đánh giá cao bởi cô dâu của Jamal Khashoggi, người đã nói theo nghĩa đen như sau:

    Nếu kẻ đã ra lệnh giết chồng sắp cưới của tôi có mặt trong lễ tang, đó sẽ là một vết nhơ trong ký ức tốt đẹp về Nữ hoàng Anh.

    Về vấn đề này, các chuyên gia suy đoán về phản ứng của chính thức Riyadh cuối cùng có thể là gì trước thực tế là lần đầu tiên thái tử được mời, và sau đó lời mời thực sự đã bị rút lại. Người ta cho rằng các nhà chức trách Ả Rập Xê Út hiện có thể đưa ra một phản ứng "năng lượng", điều này sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở châu Âu và cả nước Anh.

    Để tham khảo: chính thức London trước đó đã thông báo rằng họ sẽ không gửi lời mời tham dự lễ tiễn biệt Nữ hoàng Elizabeth II tới lãnh đạo các nước như Nga, Belarus, Syria, Myanmar, Venezuela, Iran, Triều Tiên, Afghanistan, Nicaragua. Sau đó, các điều chỉnh đã được thực hiện và có thông báo rằng CHDCND Triều Tiên và Nicaragua "có thể cử đại sứ của họ tới buổi lễ." Phản ứng của hai quốc gia này đối với tuyên bố của London vẫn chưa được báo cáo.

    Trả lờiXóa
  24. Báo Mỹ (Tờ Newsweek): Gần 90% nhân loại không ủng hộ chúng ta trong cuộc chiến ở Ukraina
    36.818 lượt xem 19 thg 9, 2022 Báo Mỹ: Gần 90% nhân loại không ủng hộ chúng ta trong cuộc chiến ở Ukraina
    https://www.youtube.com/watch?v=_Uq8T6UKoPg
    208 bình luận
    Sơn Lê Thị
    4 giờ trước
    Nhân loại rất sáng suốt ! Nhân loại luôn yêu chuộng hoà bình và công lý trên thế giới ! Nhân loại ủng hộ Nhân dân Nga và Tổng thống Putin ! Nhân dân Nga và Tổng thống Putin sẽ đem lại sự công bằng cho thế giới và hoà bình cho Nhân loại ! Cảm ơn chương trình !

    nguyen huy
    4 giờ trước
    Cá nhân tôi nghĩ Putin chỉ là người đặt nền móng, còn làm cho nước Nga vĩ đại sẽ là một người khác nhưng lịch sử thế giới nói chung và lịch sử Nga nói riêng sẽ mãi mãi nhắc tên ông ... Một Putin vĩ đại trong lòng tôi!


    Yen Vuquang
    8 giờ trước
    Vũ khí của Mỹ, phương tây giàu có là : Bao vây, cấm vận, trừng phạt và Chiến tranh lật đổ chính thể mà không nghe theo họ. Việt Nam cũng đã từng là nạn nhân của Mỹ và phương tây rồi mà, nên chúng ta rất hiểu.


    Tuấn Võ
    4 giờ trước
    Việc gì đến sẽ đến, hết thịnh thì phải đến suy. Nhưng có điều sống có nhân nghĩa, thì hưng thịnh sẽ được kéo dài, và ngược lại


    Thư Hà
    8 giờ trước (đã chỉnh sửa)
    👍Báo Mỹ mà nói đúng ra phết nhỉ. Có điều ở lục địa đen ko hiểu sao họ rất ghét Anh, Pháp..còn Trung Quốc, Việt Nam, Nga... họ lại quý mến . Cái gì quá đều ko tốt, vậy nên ông Biden đã hại nước Mỹ, đã phá nát các thành quả mà các đời TT xuất sắc trước đây của nước Mỹ đã xây dựng ( sai lầm trong nhận định, ứng xử quốc tế, lạm dụng CS cấm vận trừng phạt... ). Các hệ thống thanh toán phi USD sẽ phát triển, các liên minh mới ra đời tương lai sẽ nhiều nước tham gia, thậm chí chống Mỹ, thế giới đa cực chắc chắn thay thế trật tự TG do Mỹ chi phối... tất cả đều tại Biden đừng đổ lỗi cho Putin. Một nước dân trí cao, văn minh như Mỹ lẽ nào ko biết điều đó khi đã đọc bài báo này.

    Liar Tuấn Hùng
    Liar Tuấn Hùng
    2 giờ trước
    Con bài “tự do, dân chủ” đã giúp Mỹ và đồng minh đạt được đỉnh cao về quyền lực lẫn kinh tế
    Nhưng giờ có lẽ đó chính là tử huyệt của họ với công cuộc toàn cầu hoá. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhân loại đã nhận ra thế nào mới là “tự do, dân chủ” kiểu Mỹ và “tự do, dân chủ” thật sự

    Minh Doan
    3 giờ trước
    Bài viết hay quá người đọc quá hay xin cảm ơn có cả hài


    Trả lờiXóa
  25. Bà bầu BV phụ sản Mariupol bỗng lên tiếng bóc trần phơi bày tất cả kỹ nghệ truyền thông phương Tây
    30.271 lượt xem 16 thg 9, 2022 Bà bầu BV phụ sản Mariupol bỗng lên tiếng bóc trần phơi bày tất cả kỹ nghệ truyền thông phương Tây
    https://www.youtube.com/watch?v=gpKauEPydf4

    107 bình luận

    Cuong Bui van
    3 ngày trước
    Tôi mong chính quyen Ukraine tỉnh táo nên chung lập cân bằng quan hệ Nga và phương Tây để chiến tranh kết thúc không ai phải chết thêm nữa, dù sao Nga và Ukraina cũng là một người bạn với VN chúng ta

    Tan Dao Minh
    3 ngày trước
    Sự khốn nạn, đê tiện, hèn hạ... là một phần của không thể thiếu của truyền thông Phương Tây - Chân lý, đạo lý, lương tri, phẩm giá... với họ là điều xỉ!

    khoa ta
    3 ngày trước
    Hỡi ôi phương tây, hỡi ơi sự dối trá, thời gian luôn cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất

    Thanh Cao
    2 ngày trước
    Điểm chung duy nhất của những người, tổ chức được coi là thành công: đều có khả năng dắt mũi đám đông

    Trả lờiXóa
  26. Thêm một chuyện vui nữa, Chủ tịch UB Châu âu buộc Putin thanh toán hóa đơn tiền điện cho dân Châu âu
    35.189 lượt xem 18 thg 9, 2022 Thêm một chuyện vui nữa, Chủ tịch UB Châu âu buộc Putin thanh toán hóa đơn tiền điện cho cư dân Châu âu
    https://www.youtube.com/watch?v=0rCzvgYE55A

    529 bình luận

    nam ha
    1 ngày trước
    Anh putin cho cả thế giới xem hài đỉnh cao của lãnh đạo châu âu đây là lý do anh kéo dài cuộc chiến
    Long Hoang
    1 ngày trước
    Hay lam minh dung dien minh an uong tet ga da co nguoi khac tra tien
    NGƯỜI VN PHẢI VÌ VN
    5 giờ trước
    Cấm vận người ta mà đi bắt đền Nga mới ngộ chứ.

    Tr Vha
    1 ngày trước
    Nên gửi nó cho Bai đần.

    Hoàn Đàm
    1 ngày trước
    Đúng TT Putin quá đỉnh,ông đã để cho toàn bộ lãnh đạo Châu Au diễn hài theo TT UCa

    Tan Dao Minh
    1 ngày trước
    Đề xuất của bà Chủ tịch EU cũng khá "thông minh" nhưng cũng cần phải làm cho rõ: 1) FIFA và UEFA đã cấm không cho cho phép người Nga đá bóng ở phạm vi quốc tế, vậy bà đá quả bóng "trách nhiệm" này cho Nga thì bà có phạm luật không? 2) Các ngân thế giới, quốc tế cấm Nga giao dịch tài chính, cấm Nga sử dụng các đồng bản tệ thanh toán quốc tế như dollar, Euro, bảng Anh... thì Nga thanh toán cho người dân EU qua hệ thống ngân hàng nào và bằng loại tiền tệ nào? Hay bằng đồng rúp Nga đây? Mong bà sớm trả lời cho dân EU nhé!

    Văn Quý Nguyễn
    1 ngày trước
    Cứ tưởng chỉ mỗi Zelenski làm diễn viên hài , hóa ra nhiều người không phải diễn viên cũng diễn hài

    Trả lờiXóa
  27. Đỉnh cao chiến thuật: Putin giả vờ thua và Ukraine đã sập bẫy kinh hoàng
    https://www.youtube.com/watch?v=arnX2tdHAB0

    Trả lờiXóa
  28. Tin quốc tế NÓNG 19/9 | Chiến sự Nga- Ukraine: Các đòn trả đũa của Nga sẽ lớn hơn
    https://www.youtube.com/watch?v=ILXyQCNQiJk
    10.894 lượt xem 19 thg 9, 2022 CHIẾN SỰ CẬP NHẬT : https://bit.ly/TinQuocTe

    Tin quốc tế NÓNG 19/9 | Chiến sự Nga- Ukraine: Các đòn trả đũa của Nga sẽ lớn hơn @TIN TỨC VIỆT

    00:44 Chiến sự Nga- Ukraine: Các đòn trả đũa của Nga sẽ lớn hơn
    03:57 Ukraine tiết lộ loại vũ khí mới đe dọa nghiêm trọng khí tài do Mỹ viện trợ
    06:51 Tổng thống Mỹ cảnh báo Trung Quốc về các lệnh trừng phạt Nga

    Trả lờiXóa
  29. Khi khủng hoảng năng lượng dẫn đến chủ nghĩa dân tộc cực đoan? - BLQT - VNEWS
    https://www.youtube.com/watch?v=vLcA4Q59cmw
    7.333 lượt xem 19 thg 9, 2022 VNEWS - Tình trạng thiếu hụt năng lượng gay gắt đang làm tê liệt các cỗ máy sản xuất của nhiều quốc gia cùng viễn cảnh lạm phát kéo dài vượt ngoài tầm kiểm soát đang đẩy khu vực đồng tiền chung châu u vào vùng xoáy bất ổn định, và đáng chú ý là nó làm tăng nguy cơ chủ nghĩa dân tộc cực đoan quay trở lại lục địa già.

    Trả lờiXóa
  30. Ukraine mất nửa lãnh thổ nếu tiếp tục leo thang xung đột với Nga? - VNEWS
    https://www.youtube.com/watch?v=yCDC8PRRpHg
    5.265 lượt xem 20 thg 9, 2022 VNEWS - Tại một sự kiện kín liên quan tới đảng Fidesz cầm quyền của Thủ tướng Hungary Viktor Orban vào tuần trước, ông Orban đã nói với những người ủng hộ ông rằng, Ukraine có thể sẽ mất từ 1/3 đến 1/2 lãnh thổ do cuộc xung đột với Nga.

    Trả lờiXóa
  31. Dù Mỹ có trăm phương nghìn kế đánh tráo khái niệm, đánh bóng cho cái "tự do dân chủ" của Mỹ thì ngày nay, một tay Mỹ không che được cả bầu trời. Ngày càng có nhiều người dân thường ở VN, dân thường ở Indo hay dân thường châu Âu, Mỹ đã không để Mỹ lừa phỉnh.
    Bài báo của các học giả Mỹ ở đây chỉ đơn giản là nói ra cái SỰ THẬT như tôi nói ở trên thôi.

    Trả lờiXóa