Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

LIÊN HỢP QUỐC CÓ TỐT ĐẸP NHƯ TA VẪN TƯỞNG?

Trước khi đọc bài mới, mời các bạn đọc lại bài cùng chủ đề:

1. Bạn nên biết: CỰU TỔNG THỐNG HOA KỲ JIMMY CARTER KHẲNG ĐỊNH “HOA KỲ LÀ QUỐC GIA HIẾU CHIẾN NHẤT THẾ GIỚI”

2. ĐỐ CÁC BẠN BIẾT: TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐẢO CHÍNH Ở WASHINGTON?

3. Công bố đáp án và Người thắng cuộc trong Cuộc thi quốc tế- ĐỐ CÁC BẠN BIẾT: TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐẢO CHÍNH Ở WASHINGTON?

4. BÁO MỸ TIẾT LỘ: HOA KỲ ĐÃ ĐẠO DIỄN CHO YELTSIN TRÚNG CỬ TỔNG THỐNG NHIỆM KỲ II RA SAO

5. TOÀN CẢNH CUỘC TRANH LUẬN GIỮA V. PUTIN VỚI TỔNG THƯ KÝ LHQ VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA

Stalin nói gì về LHQ và Chiến Tranh!?

Có mối liên hệ không nhẹ với tình hình chiến sự Ukr, với cuộc bỏ phiếu Đại Hội đồng LHQ lên án Nga. Thực chất, phương Tây lập ra tổ chức này từ cái hội ban đầu: Hội Quốc Liên hoàn toàn có chủ ý và mục đích. Thế nhưng khá nhiều người Việt, thậm chí giới chức lại coi LHQ như tổ chức cầm cân nảy mực, bảo vệ hòa bình.

Chiến tranh đã nhiều hơn hẳn hòa bình dưới trướng LHQ. Thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ, VN ta cũng đã hứng chịu 2 Nghị quyết Đại Hội đồng, trong đó có NQ lên án VN leo thang chiến tranh sang Lào và Campuchia. Cần lưu ý, NQ Đại Hội đồng không mang tính bắt buộc như NQ HĐBA. Và trước kia chỉ vì nhờ LX mà VN không bị NQ HĐBA mà hứng chịu "Liên quân hợp pháp" hiếu chiến đổ bộ như Triều Tiên từng bị.

Nhân tiện, nói thêm về sự ra đời của LHQ, năm 1942: Mỹ và phương Tây chìa giấy thiết lập tổ chức LHQ ra với LX để đổi lấy việc hình thành Liên minh chống phát xít và sau đó là thỏa thuận đồng minh mở mặt trận phía Tây. Thời gian gấp rút, hàng núi vấn đề phải lo, Stalin và giới ngoại giao đã không sửa chữa được gì nhiều nội dung tổ chức này, đặc biệt là Hiến chương.

Hiến chương LHQ đã để lại cửa hậu (back doors) cho các cuộc lật đổ từ bên trong, aka cách mạng màu. Hậu quả tai hại của nó là sự tồn tại của các nhà nước bù nhìn bất hợp pháp hậu cách mạng màu, nhưng lại mang dáng vẻ hợp pháp dưới trướng LHQ mà Ukr hiện nay là điển hình.

Bài đăng cuộc pv trên báo Người lao động Tagil.

Dưới đây là đoạn pv với báo Pravda, 17 tháng 2 năm 1951, Stalin nói về LHQ và chiến tranh:

Hỏi: Ông đánh giá thế nào về Nghị quyết của LHQ tuyên bố CHND Trung Hoa là kẻ xâm lược?

Stalin: Tôi coi đó là một quyết định đáng xấu hổ. Thật vậy, phải đánh mất những chút lương tâm cuối cùng thì mới khẳng định rằng Mỹ đã chiếm giữ lãnh thổ Trung Quốc - đảo Đài Loan - và xâm lược Triều Tiên đến biên giới Trung Quốc, là bên bảo vệ, còn CHND Trung Hoa, bảo vệ biên giới của mình và cố gắng giành lại hòn đảo Đài Loan bị người Mỹ chiếm giữ mà là kẻ xâm lược.

Liên hợp quốc, được tạo ra như một bức tường thành của hòa bình, đang biến thành công cụ của chiến tranh, thành phương tiện khơi mào Chiến tranh thế giới mới. Hạt nhân xâm lược của LHQ là 10 quốc gia - thành viên của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hiếu chiến (Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Đan Mạch, Na Uy, Iceland) và 20 quốc gia Mỹ Latinh (Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, CH Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela). Đại diện của các quốc gia này hiện đang quyết định số phận của chiến tranh và hòa bình tại LHQ. Chính họ đã thực hiện quyết định đáng xấu hổ tại LHQ về sự hung hăng của CHND Trung Hoa.

Đó là đặc điểm của trật tự hiện nay trong LHQ, ví dụ, CH Dominica nhỏ bé ở Nam Mỹ, với chưa đầy 2 triệu dân, hiện có trọng lượng trong LHQ tương đương với Ấn Độ, và có trọng lượng hơn nhiều so với CHND Trung Hoa, không có quyền cất tiếng nói tại LHQ.

Như vậy, khi biến thành công cụ chiến tranh xâm lược, LHQ đồng thời không còn là tổ chức thế giới của các quốc gia có quyền bình đẳng. Trên thực tế, LHQ hiện nay không còn là một tổ chức của thế giới, mà chỉ là tổ chức dành cho người Mỹ, hành động theo yêu cầu của những kẻ xâm lược Mỹ. Không chỉ Mỹ và Canada đang cố gắng phát động một cuộc chiến tranh mới, mà 20 quốc gia Mỹ Latinh cũng đang trên con đường này, những chủ đất và thương gia đang háo hức một cuộc chiến mới đâu đó ở châu Âu hoặc châu Á để bán hàng hóa cho các nước tham chiến với giá siêu cao và kiếm tiền từ đó hàng triệu đô la. Không có gì là bí mật đối với bất cứ ai rằng 20 đại diện của 20 quốc gia Mỹ Latinh hiện đại diện cho quân đội đoàn kết và ngoan ngoãn nhất của Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Do đó, Liên hợp quốc đang dấn thân vào con đường thâm căn cố đế của Hội Quốc Liên. Vì thế, nó chôn vùi uy tín đạo đức của mình và tự diệt vong.

Hỏi. Ông có nghĩ rằng một cuộc chiến tranh thế giới mới là không thể tránh khỏi?

Joseph Stalin

Stalin: Không. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại, nó không thể coi là không thể tránh khỏi.

Tất nhiên, ở Mỹ, Anh, cũng như ở Pháp, có những lực lượng hiếu chiến đang háo hức một cuộc chiến mới. Họ cần một cuộc chiến để thu được siêu lợi nhuận, để cướp bóc các quốc gia khác. Đó là những tỷ phú, triệu phú coi chiến tranh như một món hàng lợi nhuận kếch xù.

Chúng, những thế lực hiếu chiến này nắm trong tay chính quyền phản động và chỉ đạo họ. Nhưng đồng thời chúng cũng sợ hãi các dân tộc của họ, những người không muốn có một cuộc chiến mới và đứng về phía bảo vệ hòa bình. Vì vậy, chúng cố gắng lợi dụng các chính phủ phản động để lôi kéo dân tộc mình bằng những lời dối trá, lừa bịp và coi cuộc chiến tranh mới như là một cuộc phòng thủ, còn chính sách hòa bình của các nước yêu chuộng hòa bình là xâm lược. Chúng đang cố gắng đánh lừa dân tộc của họ để áp đặt những kế hoạch gây hấn của chúng lên họ và lôi kéo họ vào một cuộc chiến mới.

Đó là lý do tại sao chúng sợ chiến dịch hòa bình, sợ rằng nó có thể vạch trần ý đồ hung hãn của các chính phủ phản động.

Đó là lý do tại sao chúng bác bỏ các đề xuất của Liên Xô về việc ký kết Hiệp ước Hòa bình, cắt giảm vũ trang, cấm vũ khí nguyên tử, vì chúng sợ rằng việc thông qua các đề xuất này sẽ làm suy yếu các biện pháp gây hấn của các chính phủ phản động và làm suy yếu cuộc chạy đua vũ trang không cần thiết.

Cuộc đấu tranh giữa các thế lực hiếu chiến và yêu chuộng hòa bình này sẽ kết thúc như thế nào? Hòa bình sẽ được gìn giữ và củng cố nếu các dân tộc nắm lấy việc giữ gìn hòa bình trong tay mình và bảo vệ nó đến cùng. Chiến tranh có thể trở thành không thể tránh khỏi nếu những kẻ hiếu chiến thành công trong việc lôi kéo quần chúng nhân dân bằng những lời dối trá, đánh lừa họ và lôi kéo họ vào một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Vì vậy, một chiến dịch rộng rãi để bảo vệ hòa bình, như biện pháp vạch trần âm mưu tội ác của những kẻ hiếu chiến hiện nay là điều tối quan trọng.

Về phần Liên Xô, sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi chính sách ngăn chặn chiến tranh và duy trì hòa bình.

Nguồn Tại Đây

Bùi Ngọc Trâm Anh Giới thiệu
====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

1. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!Và các bài: 2. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ! 3. VỀ "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ "CÁCH MẠNG MÀU SẮC" - CẦN XEM LẠI VIDEO PHÂN TÍCH CỦA TBT, CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Xem bài liên quan:

Mời xem một vài bài về thân phận những kẻ làm tay sai cho Mỹ:

23 nhận xét:

  1. Russia says it will not resume natural-gas flows via a key pipeline to Europe until the 'collective West' lifts sanctions against the country- Nga cho biết họ sẽ không tiếp tục cung cấp khí đốt thông qua đường ống dẫn khí đốt quan trọng tới châu Âu cho đến khi 'phương Tây tập thể' dỡ bỏ lệnh trừng phạt
    Huileng Tan 8 giờ trước
    https://markets.businessinsider.com/news/commodities/russia-not-resume-nord-stream-gas-flow-until-sanctions-lifted-2022-9
    Thứ Sáu tuần trước, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Nord Stream 1 trong thời gian không xác định, Business Insider đưa tin. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng hoạt động của đường ống dẫn khí đốt sẽ chỉ được nối lại sau khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây được dỡ bỏ.
    Hôm thứ Hai, Điện Kremlin đã đưa ra những bình luận gay gắt về việc ngừng cung cấp cho châu Âu thông qua đường ống dẫn khí chính Nord Stream 1, nói rằng họ sẽ không nối lại cho đến khi "phương Tây tập thể" dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moscow.
    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Các vấn đề trong việc bơm đã nảy sinh do các lệnh trừng phạt đối với đất nước chúng tôi và chống lại một số công ty của các quốc gia phương Tây, bao gồm cả Đức và Anh”.
    "Chúng tôi nhận thấy những nỗ lực đang diễn ra để bằng cách nào đó quy trách nhiệm và đổ lỗi cho những gì đang xảy ra đối với chúng tôi. Chúng tôi dứt khoát từ chối những nỗ lực này và nhấn mạnh rằng tập thể phương Tây - trong trường hợp này là Liên minh châu Âu, Canada, Anh - họ phải chịu trách nhiệm về thực tế. rằng tình hình đã đến mức như bây giờ, "Peskov nói thêm.
    Peskov lưu ý rằng Nord Stream 1 "chắc chắn" sẽ tiếp tục giao hàng tới châu Âu nếu các lệnh trừng phạt được nới lỏng.
    Tập đoàn khí đốt nhà nước khổng lồ Gazprom của Nga đã làm chậm dòng khí đốt tự nhiên qua Nord Stream 1 trong vài tháng trước khi cắt hoàn toàn nguồn cung vào thứ Sáu tuần trước. Công ty và Điện Kremlin cho rằng việc cắt giảm nguồn cung là do nguyên nhân kỹ thuật.
    Việc đóng cửa Nord Stream 1 đã khiến hợp đồng khí đốt tự nhiên cơ bản của Hà Lan tăng 36% chỉ trong một ngày vào thứ Hai.
    Nga cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt tự nhiên của mình cho châu Âu, với phần lớn lượng khí đốt này đến qua các đường ống. Theo Reuters, vào năm 2021, Nga đã xuất khẩu khoảng 155 tỷ mét khối nhiên liệu sang châu Âu, với hơn một phần ba khối lượng này được nhận qua đường ống dẫn khí Nord Stream 1.
    Sau khi ngừng hoạt động, chỉ còn lại hai kênh cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho châu Âu: một qua lãnh thổ Ukraine, nơi hoạt động bơm bị chậm lại do chiến sự, kênh thứ hai là đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ, và nó đang hoạt động bình thường. .
    Warren Patterson, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ING Bank, viết hôm thứ Hai rằng: “Thị trường có thể sẽ lo lắng hơn nữa về nguồn cung qua Ukraine và cả qua Turkish Stream”.

    Trả lờiXóa
  2. Die Krim zurückholen? Selenskyj schürt falsche Hoffnungen- Mang Crimea trở lại? Selenskyj nuôi dưỡng những hy vọng hão huyền
    Stand: 05.09.2022
    https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus240876417/Ukraine-Die-Krim-zurueckholen-Selenskyj-schuert-falsche-Hoffnungen.html
    Đức chưa sẵn sàng cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Và tất cả chỉ vì Scholz sợ Putin, Die Welt viết. Do đó, những tuyên bố của Zelensky về sự "trở lại" của Crimea không hơn gì những lời nói suông, tác giả của bài báo tin tưởng.
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky say sưa tuyên bố rằng quân đội của ông sẽ chiếm lại Crimea và "cuộc sống tự do" sẽ trở lại bán đảo này. Zelensky có mọi quyền để có những giấc mơ như vậy. Rốt cuộc, ông ta là người đứng đầu quân đội Ukraine.
    Nhưng ngay cả khi lời hứa của Zelenskiy trong ngắn hạn sẽ nâng cao tinh thần của các binh sĩ Ukraine, thì ông ta cũng đang chấp nhận rủi ro lớn khi đưa ra dự đoán như vậy. Người dân Ukraine sẽ rất thất vọng khi nhận ra rằng việc giải phóng Crimea chỉ là ảo tưởng.
    Cộng đồng thế giới từ lâu đã cam chịu trước việc bán đảo này vào Nga. Vì vậy, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hoặc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng Ukraine phải giành chiến thắng trong cuộc xung đột, họ không ám chỉ đến sự trở lại của Crimea.
    Zelensky đặt hy vọng "hủy bỏ nghề nghiệp" dựa trên điều gì? Không có gì, theo nghĩa đen là không có gì, nói lên điều này có lợi cho khả năng hiện thực hóa của nó. Sự trở lại của Crimea là một chimera.
    Ukraine phải dựa trên thực tế
    Bây giờ điều quan trọng là Ukraine phải dựa trên nền tảng thực tế và tập trung vào các mục tiêu có thể đạt được. Kyiv sẽ hài lòng nếu đến mùa đông, Ukraine không mất hoàn toàn Donbass, nơi hiện do người Nga chiếm gần 80%.
    Mặt khác, có vẻ như cuộc phản công của Ukraine gần Kherson sẽ không thành công và quân đội của họ sẽ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng ngay cả khi điều này xảy ra, họ sẽ phải vượt qua Dnieper để tiến về Crimea. Nhưng họ sẽ không thể làm điều này trong một thời gian dài, vì tất cả các cây cầu bắc qua sông đã bị phá hủy.
    Nếu không được cung cấp vũ khí hạng nặng trong tương lai gần, Ukraine sẽ không thể lấy lại ít nhất một trong những khu vực đã mất. Đức, cường quốc kinh tế giàu có nhất châu Âu, không sẵn sàng cung cấp cho Ukraine xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Marder đang rất cần thiết, mặc dù điều này là có thể. Ukraine sẽ không thắng trong cuộc xung đột với Olaf Scholz. Có vẻ như thủ tướng Đức sợ Putin.

    Trả lờiXóa
  3. Mỹ hết thời làm bá chủ thế giớilúc 22:43 6 tháng 9, 2022

    May quá, đọc bài này ta mới hiểu LHQ là của giới chủ tư bản Mỹ.
    Thảo nào mà ông Tổng Thư ký LHQ cũng chẳng có quyền hạn gì ngoài việc tuân theo chỉ đạo của Mỹ.
    Trong bài này tác giả chưa nêu trường hợp Polpot của Campuchia. Liên hợp quốc cũng từng có 1 nghị quyết lên án Việt Nam xâm lược Campuchia và dù Polpot đã bị lật đổ sau thangs 1/1979 nhưng chính quyền diệt chủng Polpot vẫn có đại diện ở LHQ. LHQ vẫn không thừa nhận bọn Polpot gây ra thảm họa diệt chủng ở Ba Chúc, dù Việt Nam đã có báo cáo với đầy đủ bằng chứng gửi lên LHQ. LHQ cũng không chịu thừa nhận bọn Polpot gây ra thảm họa diệt chủng cho 2 triệu người Campuchia, dù Việt Nam cũng đã gửi báo cáo với đầy đủ bằng chứng lên LHQ.

    Qua bao nhiêu năm kiên trì đấu tranh của VN cùng đ/c Hunsen, cuối cùng sự thật đã được công nhận: LHQ đồng ý mở phiên tòa xét xử bè lũ Polpot về Tội ác chiến tranh chống loài người.

    LHQ vẫn nợ Việt Nam một lời xin lỗi.

    Trả lờiXóa
  4. Báo Sự thật châu Âu- Evropeiska Pravda: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии- Người đàn bà thép 2.0: Điều gì sẽ thay đổi sau cuộc bầu cử của Liz Truss làm Thủ tướng Anh?
    https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/08/31/7145918/
    Báo Sự thật châu Âu- Evropeiska Pravdađã đăng một bài báo về Thủ tướng Anh mới đắc cử Liz Truss, trong đó báo nhắc lại sai lầm lâu nay của mình liên quan đến Nga.
    Vào tháng 2 năm nay, Truss, đang là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đến Moscow để đàm phán. Trong chuyến thăm, người đứng đầu Bộ Ngoại giao tuyên bố không công nhận chủ quyền của Nga đối với hai khu vực được cộng đồng thế giới công nhận là lãnh thổ của mình - vùng Rostov và Voronezh . Ấn phẩm gọi sai lầm địa lý của chính trị gia người Anh là "một sự tò mò."
    Ngày 10/2/2022, khi Nga mới chỉ tập trận trên lãnh thổ Nga, Truss đàm phán với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov.
    "Tôi cảm thấy thất vọng khi cuộc đối thoại của chúng tôi cuối cùng lại giống như người câm nói chuyện với người điếc" - đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sau cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Anh Liz Truss hôm 10/2 vừa qua.

    Trước đó, phía Vương Quốc Anh đã tuyên bố cuộc đối thoại giữa Ngoại trưởng hai nước Anh và Nga là nỗ lực ngoại giao quan trọng của nước này nhằm ngăn cản Moskva phát động chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Ukraine.

    Tuy nhiên, cuộc trao đổi đã diễn ra trong không khí được truyền thông mô tả là "lạnh nhạt", với kết luận của Ngoại trưởng Lavrov là "hai bên có vẻ đang lắng nghe nhưng kỳ thực là không nghe thấy lời nói của nhau".

    Truyền thông Nga đặc biệt chú ý đến chi tiết Ngoại trưởng Anh mắc sai lầm địa lý khiến Đại sứ Anh phải đỡ lời. Cụ thể, khi bà Truss "nhắc nhở" Nga nên rút binh lính, khí tài khỏi khu vực "biên giới Ukraine", ông Lavrov đã đáp lại rằng quân đội Nga vẫn ở trong lãnh thổ Nga và không vi phạm bất cứ điều gì.

    Quân đội Nga có quyền diễn tập ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Liên bang Nga - ông Lavrov khẳng định và đặt ra câu hỏi cho người đồng cấp Anh: "Bà có công nhận Nga có chủ quyền tại vùng Rostov và Voronezh không?"

    Sau khi im lặng trong giây lát, Ngoại trưởng Truss đáp: "Vương Quốc Anh sẽ không bao giờ công nhận chủ quyền của Nga đối với những khu vực nói trên".

    Nhầm lẫn của bà Truss đã khiến Đại sứ Anh tại Liên bang Nga Deborah Bonnert đã phải can thiệp, và giải thích một cách tế nhị cho Ngoại trưởng Anh rằng những vùng đất được ông Lavrov đề cập quả thực là lãnh thổ của Nga.

    Sau đó, phía Bộ Ngoại giao Anh đã lên tiếng giải thích rằng bà Truss đã nhầm lẫn. Ngoại trưởng Anh cho hay: "Trong cuộc họp, tôi đã tưởng nhầm rằng Ngoại trưởng Lavrov đang nói về một phần lãnh thổ của Ukraine."

    Bài báo cũng lưu ý những điểm yếu khác của Truss. Ngay cả đồng nghiệp cũng thừa nhận rằng cô ấy yếu kém trong việc thuyết trình trước đám đông, nhưng đồng thời cô ấy cũng vô cùng thẳng thắn, điều này biến thành sự thô lỗ và thiếu tôn trọng người đối thoại.
    Bài báo viết: “Tại các cuộc họp cấp bộ trưởng, Truss thường nói mà không cần nghe cách cô ấy được hỏi hoặc bị ngắt lời như thế nào.

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 00:40 7 tháng 9, 2022

    TOÀN VĂN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA STALIN VỚI BÁO SỰ THẬT- PRAVDA NGÀY 17/2/1951: Беседа с
    Kорреспондентом “Правды” И.В. Сталин

    https://www.marxists.org/russkij/stalin/t16/t16_29.htm

    Trả lờiXóa
  6. TTX VN: Toàn cảnh Quốc tế 6/9.Nga 'hóa vàng' kho dầu khủng, vắt kiệt lính Kiev; Mỹ tố quan hệ sốc Nga-Triều
    https://www.youtube.com/watch?v=YzbxemvnlCc
    6.445 lượt xem Đã công chiếu 3 giờ trước VNEWS – Tin tức Toàn cảnh Quốc tế ngày 6/9/2022:
    Tên lửa hành trình không quân Nga phá hủy một kho nhiên liệu lớn của Ukraine
    Không ngừng phản công dữ dội, Ukraine quyết 'bỏ đói' quân Nga ở miền Nam
    Quân đội Nga tăng tốc kiểm soát mục tiêu chiến lược ở miền Đông Ukraine
    UAV của Ukraine ngày càng dễ bị Nga vô hiệu hóa
    Ukraine phá hủy kho chứa tên lửa S-300 của Nga dùng để tấn công Kharkov
    Nga và Ukraine tuyên bố trái ngược về tình hình ở Kherson
    Lính đánh thuê Wagner đến Belarus nhằm chuẩn bị cho chiến dịch đặc biệt ở Ukraine
    Lò phản ứng cuối cùng tại nhà máy Zaporizhzhia bị ngắt kết nối
    Chủ tịch Hạ viện Nga: Phụ nữ Ukraine nên rời nước để tránh bị động viên quân sự
    Ông Zelensky mong tân thủ tướng Anh giúp Ukraine đẩy lùi Nga
    Tình báo Mỹ nói Nga có thể mua đạn pháo từ Triều Tiên
    Nga treo thưởng lớn để săn lùng robot THeMIS của Estonia ở Ukraine
    Ông Putin phê duyệt học thuyết chính sách đối ngoại mới
    Tổng thống Nga chỉ ra sai lầm của EU
    Nga lại tìm ra lỗi kỹ thuật, Nord Stream 1 khó hoạt động trở lại
    Nga ra điều kiện mở lại đường ống khí đốt tới Đức
    IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom bên ngoài đại sứ quán Nga
    Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo có thể tấn công đảo của Hy Lạp
    Ông Tập Cận Bình sắp công du nước ngoài lần đầu sau đại dịch

    Trả lờiXóa
  7. TTX VN: Thời sự Quốc tế tối 6/9.Donbass bỏng giãy, hỏa ngục vùi xác lữ đoàn, Kiev thừa nhận sự thật đắng cay
    https://www.youtube.com/watch?v=hr-utN9MQdU
    145.584 lượt xem Đã công chiếu 7 giờ trước VNEWS - Thời sự Quốc tế tối 6/9.Donbass bỏng giãy, hỏa ngục vùi xác lữ đoàn, Kiev thừa nhận sự thật đắng cay.
    Cập nhật diễn biến nóng về tình hình chiến sự tại Ukraine, Quân đội nước này đã phải chịu những tổn thất nặng nề trong cuộc tiến công đánh chiếm một số khu vực trên hướng Nikolaev-Krivoy Rog dưới hỏa lực dữ dội của pháo binh – tên lửa, đáng chú ý không quân Nga đã phá hủy 1 kho nhiên liệu lớn ở Krivoy Rog. Giao chiến tiếp tục diễn ra dữ dội theo hướng Kramatorsk. Lực lượng xung kích Nga và dân quân Donbass, dưới hỏa lực ác liệt của pháo binh, tên lửa tiếp tục tấn công vào chiến tuyến của quân đội Ukraine.Trong cuộc họp báo mới nhất, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov cho biết, quân đội Ukraine tổn thất đáng kể khi tiếp tục tiến công đánh chiếm một số khu vực trên hướng Nikolaev-Krivoy Rog dưới hỏa lực dữ dội của pháo binh – tên lửa quân đội Nga.
    Những thông tin quốc tế cập nhật mới nhất tối ngày 6/9/2022:
    Tên lửa hành trình không quân Nga phá hủy một kho nhiên liệu lớn của Ukraine
    Ukraine thừa nhận lợi thế của Nga trong chiến sự
    Đại tá Không quân Ukraine thiệt mạng trong cuộc phản công vào Kherson
    Tổ hợp chống tăng Khrizantema-S Nga 'thổi' tung xe tăng Ukraine
    Không ngừng phản công dữ dội, Ukraine quyết 'bỏ đói' quân Nga ở miền Nam
    Ukraine phá hủy kho chứa tên lửa S-300 của Nga dùng để tấn công Kharkov
    Ukraine kêu gọi người dân Crimea tìm nơi ẩn náu
    Ông Zelensky mong tân thủ tướng Anh giúp Ukraine đẩy lùi Nga
    EU cảnh báo dự trữ vũ khí đang cạn kiệt vì viện trợ cho Ukraine
    Tình báo Mỹ nói Nga có thể mua đạn pháo từ Triều Tiên
    Ông Putin xuất hiện tại cuộc tập trận của Nga với Trung Quốc
    Nga cảnh báo về 'bão lớn toàn cầu'
    Ông Putin phê duyệt học thuyết chính sách đối ngoại mới
    Châu u cấp tập tìm cách đối phó sau khi Nga khóa van khí đốt
    Bộ Ngoại giao Nga khẳng định bảo vệ lợi ích quốc gia ở Bắc Cực
    Chủ tịch Tập Cận Bình sắp công du nước ngoài lần đầu sau đại dịch

    Trả lờiXóa
  8. Xem bài
    TOÀN CẢNH CUỘC TRANH LUẬN GIỮA V. PUTIN VỚI TỔNG THƯ KÝ LHQ VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/08/toan-canh-cuoc-tranh-luan-giua-v-putin.html
    Video có Vietsup: Cận cảnh màn đối đáp đẳng cấp của Tổng thống Putin với Tổng thư ký LHQ Guterres về vấn đề Ukraine
    https://www.youtube.com/watch?v=RwZdcKg6Bww
    71.321 lượt xem
    Clip cuộc đối thoại đẳng cấp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thư kí Liên hợp quốc António Guterres tại Điện Kremlin hôm 26/04.
    Tổng thống Putin đưa Kosovo ra làm ví dụ tiền lệ phương Tây tạo ra khiến tổng thư ký LHQ 'cứng họng' không biết nói gì thêm.
    475 bình luận

    Peter Molnár
    Không thể xuất xắc hơn được nữa, những người tiến bộ và văn minh trên trái đất này khi nghe xong và trải nghiệm thực tế họ sẽ về đội của Putin ngay và luôn.

    nguyên đoàn văn
    Nghe ông Putin nói xong tình yêu và tin tưởng vào ông của hàng tỉ người trên hành tinh này thêm vững chắc
    Quang Trung Lê
    Những ai cuồng Mỹ và pt khi xem đoạn video đổi thoại thực tế giữa 2 người thì biết được sự nhân đạo của người Nga nhé

    dev
    Ghê thật. Rất thuyết phục, mạnh mẽ nhưng từ tốn. Nghe nguyên văn cảm nhận rất rõ ràng sự cương trực của Putin, khỏi phải lo truyền thông xuyên tạc.

    Cẩm Phú Từ
    hay lắm Ad, một thước phim cận cảnh, nghe từng lời đối thoại giữa 2 người , khỏi thêu dệt dẫn dắt !

    Dũng Nguyễn văn
    Sau khi xem đoạn đối thoại này cùng với bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng Phát xít, tôi rất khâm phục ngài Putin và tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của ngài và nước Nga trong cuộc chiến tại Ukraina...

    Trả lờiXóa
  9. Nguyễn Thị Huyềnlúc 08:29 7 tháng 9, 2022

    Trên kia chị Vân Anh cho biết:
    Nguyễn Thị Vân Anh00:40 7 tháng 9, 2022
    TOÀN VĂN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA STALIN VỚI BÁO SỰ THẬT- PRAVDA NGÀY 17/2/1951: Беседа с
    Kорреспондентом “Правды” И.В. Сталин

    https://www.marxists.org/russkij/stalin/t16/t16_29.htm

    Ngoài trang chị Vân Anh nói thì TOÀN VĂN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA STALIN VỚI BÁO SỰ THẬT- PRAVDA NGÀY 17/2/1951- И.В. Сталин. Беседа с корреспондентом "Правды". 17 февраля 1951 года. còn có ở link này:
    http://doc20vek.ru/node/1984

    И.В. Сталин. Портрет работы Бориса Карпова.

    Недавно корреспондент “Правды” обратился к товарищу Сталину с рядом вопросов внешнеполитического характера. Ниже печатается ответ товарища Сталина И. В.

    Вопрос. Как Вы расцениваете последнее заявление английского премьера Эттли в палате общин о том, что после окончания войны Советский Союз не разоружился, то есть не демобилизовал своих войск, что с тех пор Советский Союз все больше увеличивает свои вооруженные силы?
    ....

    Trả lờiXóa
  10. Nguyễn Thị Huyềnlúc 08:37 7 tháng 9, 2022

    Trên kia, tác giả trong bài dịch này khi chú thích hình bài báo trên báo của Tp Tagil là "Bài đăng cuộc pv trên báo Người lao động Tagil". Dịch chưa chính xác. Phải dịch là báo Công nhân Tagil. Tờ báo này đến nay vẫn hoạt động tại địa chỉ: https://www.tagilka.ru/
    Nizhny Tagil (tiếng Nga: Нижний Тагил) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc oblast (tỉnh) Sverdlovsk. Thành phố có cự ly 25 km về phía đông biên giới châu Âu và châu Á. Thành phố có dân số 390.498 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 46 của Nga theo dân số năm 2002. Dân số qua các năm là 361,883 (Điều tra dân số 2010);[1] 390,498 (Điều tra dân số 2002);[5] 439,521 (Điều tra dân số năm 1989).[6]
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Nizhny_Tagil

    Trả lờiXóa
  11. Thông tấn xã Việt Nam: Thời sự Quốc tế sáng 7/9.Bế tắc ở Kherson, quân Ukraine chuyển hướng; Kiev muốn ngừng xung đột-VNEWS
    https://www.youtube.com/watch?v=ncn19PYMZzk
    10.318 lượt xem Đã công chiếu 2 giờ trước VNEWS - Liên quan đến chiến dịch phản công khu vực miền Nam, chính quyền Tổng thống Ukraine cho biết quân đội nước này đang dần mở rộng ra các khu mới thay vì tập trung toàn bộ vào phần lãnh thổ phía Nam tỉnh Kherson. Về hình tổng thể trong cuộc xung đột, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thừa nhận, Nga có lợi thế về thời gian, do đó Kiev muốn chấm dứt cuộc xung đột hiện nay càng sớm càng tốt. “Chúng tôi hiểu rằng thời gian đứng về phía Nga, vì thế chúng tôi cùng với các đồng minh và đối tác sẽ cố gắng hết sức để chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt”

    Xin mời quý vị xem thêm những tin tức đáng chú ý sau:
    Ukraine tuyên bố mở rộng phạm vi đợt phản công Nga
    Pháo binh Nga không lo thiếu nguồn cung đạn dược
    Lý do Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột với Nga
    Iran cân nhắc mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga
    Châu u khó từ bỏ khí đốt Nga trước năm 2027

    38 bình luận
    ATuTTeT
    Hề đừng mơ tưởng thắng được Nga, Hề võ mồm thì rất giỏi,võ trên chiến trường bè bét, đã là một người hề đâu mà biết hổ thẹn với thế giới.
    binhhl vc
    binhhl vc
    1 giờ trước
    Bây giờ thì Ukraine còn cách nào khác ngoài ngừng bắn và đam phán

    2


    Trien Nguyen
    Trien Nguyen
    1 giờ trước
    Ukr phán : Tháng 8 lấy Kherson; T9 Crưm nhưng không nói rõ thế kỷ nào cả 😂

    3


    mike wilson
    mike wilson
    5 giờ trước
    xem hình thấy ngay : anh hùng (trái) và tướng cướp (phải)
    anh hùng cứu dân Donbass, tướng cướp giết dân Donbass

    3


    Trường Trịnh
    Trường Trịnh
    2 giờ trước
    Ukr muốn stop nhưng USA kô cho dừng dễ thế đâu

    2


    Lan Lê
    Lan Lê
    1 giờ trước
    Nghe zalensky tuyên bố vô giá trị, kiếw chẳng tiến được bước nào, bị đẩy lùi binh sĩ chết là liệt, không lo đàm phán chết hết binh sĩ

    1


    Quy Tran
    Quy Tran
    1 giờ trước
    Zelensky điếc không sợ súng...chết đến đít mà vẫn còn đang ngáo đá.

    3


    Quy Tran
    Quy Tran
    1 giờ trước
    Zelensky điếc không sợ súng...chết đến đít mà vẫn còn đang ngáo đá.

    3


    thạch lê
    thạch lê
    1 giờ trước
    Chuyện đó quá dễ Ukraine Ukraine đầu hàng đi thì chấm dứt xung dôt thôi

    1


    Thai Con Vu
    Thai Con Vu
    1 giờ trước
    Hì...Zelensiky nói không biết ngượng mồm, trên thế giới này chưa có tổng thống nào hề như Zelensiky, đúng là một gã hề làm tổng thống.

    Trả lờiXóa
  12. Bản tin Quốc tế 7/9 Điện Kremlin tiết lộ nguồn thông tin tình báo của Tổng thống Putin lấy từ đâu
    42.839 lượt xem 6 thg 9, 2022
    https://www.youtube.com/watch?v=J4D79OEX5I4
    43 bình luận
    Lê Hương Lan
    Viết bình luận...
    anhtuan anhtuan
    anhtuan anhtuan
    14 giờ trước
    Mỹ đã từng thành công làm Liên xô sụp đổ sau sa lầy ở Apganistan,nay rất tự tin dùng lại bài này.Tuy nhiên lúc đó Liên xô có nền kinh tế kế hoạch hóa cứng nhắc và phải ôm đồm bảo trợ toàn bộ khối xhcn mà đều có nền kinh tế yếu kém, bên bờ vực phá sản. Còn nay Nga có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ về năng lượng và lương thực kèm theo công nghiệp vũ khí hàng đầu thế giới. Nền kt chỉ cần tự cấp tự túc cũng thừa vững vàng trước sự tấn công điên cuồng của Mỹ và đồng minh

    10


    POWER VIETNAM
    POWER VIETNAM
    13 giờ trước
    Viển vông, nếu Nga thực sự muốn đánh nhanh,thì vs toàn bộ sức mạnh của Nga,kể cả được PT hộ trợ,cũng không thể thắng được.còn muốn nước Nga khuất phục chắc chắn là không thể sảy ra.

    2


    Văn Dũng Nguyễn
    Văn Dũng Nguyễn
    14 giờ trước
    Anh hề quá khốn nạn nó tốt thì ko để cho người dân như vậy.hay để người dân tự quyết định về bản thân.

    4


    Hoai Nam Pham
    Hoai Nam Pham
    13 giờ trước
    Putin đã từng là KGB nên biết rõ tác hại của công nghệ thông tin.

    Trả lờiXóa

  13. ФСБ опубликовала документы о преступлениях бандеровцев против поляков в годы войны
    https://tass.ru/obschestvo/15672451
    7 tháng 9, 04:06
    Chiến tranh thế giới thứ hai
    Cơ quan An ninh Nga (FSB) công bố tài liệu về tội ác của Bandera chống lại người Ba Lan trong chiến tranh

    © Vladimir Gerdo / TASS
    Theo các nhà sử học Ba Lan, theo nhiều ước tính khác nhau, hơn 36 nghìn người Ba Lan đã chết trong Thảm sát Volyn: đàn ông, phụ nữ, người già và trẻ em
    MOSCOW, ngày 7 tháng 9. / TASS /. FSB của Nga đã công bố các tài liệu lưu trữ về việc Bandera tiêu diệt người Ba Lan trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, bao gồm cả trong vụ thảm sát Volyn. Mục "Tài liệu Lưu trữ" chứa các tài liệu được lưu trữ trong Cơ quan Lưu trữ Trung ương của FSB của Nga về thông tin nhận được về những hành động tàn bạo của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đối với người dân Ba Lan vào năm 1943.

    “Trong thời Liên Xô, họ đã cố gắng không phổ biến rộng rãi những điểm“ đen tối ”trong lịch sử của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại để không làm nhục phẩm giá quốc gia của một số đại diện của các dân tộc anh em,” FSB DSO cho biết trong một tuyên bố trước khi xuất bản các tài liệu được lưu trữ trong các kho lưu trữ đóng cửa. “Theo lệnh cấm, bao gồm, có những sự thật đồng lõa với những kẻ xâm lược và tội ác của các thành viên của OUN-UPA, cũng như“ những người anh em ”của họ từ“ Quân đội Nhà ”Ba Lan.” Một số tài liệu tư liệu của các cơ quan an ninh Liên Xô về những hành động tàn bạo của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine chỉ mới được giải mật trong thời gian gần đây.

    Sự khởi đầu của "vụ thảm sát Volyn"
    Hành động đáng chú ý đầu tiên của tội ác diệt chủng Bandera là sự tàn phá vào ngày 9 tháng 2 năm 1943 thuộc địa phận Parosl của Ba Lan ở quận Sarninsky (vùng Rivne của Lực lượng SSR Ukraina, cho đến năm 1939 - tỉnh Volyn của Ba Lan - TASS lưu ý). Tội ác này được thực hiện bởi "1st Hundred UPA" dưới sự chỉ huy của Grigory Pereginyak (các bí danh "Dolbezhka", "Korobka"). Những tên cướp dưới vỏ bọc của những người theo đảng phái Liên Xô đã vào làng, tập hợp người Ba Lan và dùng rìu tấn công 137 người. Trong lịch sử Ba Lan hiện đại, "Thảm sát ở Parosl" vào ngày 9 tháng 2 năm 1943 được coi là tập đầu tiên của các hành động "chống Ba Lan" của UPA ở Volhynia.

    "Một nhóm thành viên của Tổ chức những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine (phong trào" Bandera "), ẩn náu trong các ngôi làng của vùng Sarny vào đầu tháng 2 [19] 43, đã tàn sát người dân Ba Lan tại làng Paroslya, số người thiệt mạng và Người lớn và trẻ em bị tàn tật lên tới 150 người. Đây là tội ác của người Đức mà không để lại hậu quả [...] ", người đứng đầu Cục 4 NKGB của Liên Xô, Pavel Sudoplatov, cho biết trong một tuyên bố được công bố.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo cáo về một vụ thảm sát ở Volhynia
      Vào Tuần Thánh năm 1943 (kể từ ngày 19 tháng 4 năm 1943 - TASS ghi chú), quân Bandera đã mở một cuộc tấn công tập trung vào toàn bộ phần phía đông của tàu Volyn Voivodeship. FSB cho biết trách nhiệm về vụ thảm sát thường dân Ba Lan thuộc về "Tổng tư lệnh UPA" Dmitry Klyachkovsky (bút danh "Klim Savur"; do lực lượng an ninh Liên Xô thanh lý), FSB cho biết trong một tuyên bố với các tài liệu được công bố.

      Đọc thêm
      Ý kiến
      Shaking Air, hoặc Cách Ba Lan đòi bồi thường 1,3 nghìn tỷ đô la từ FRG

      Việc giết người Ba Lan bởi các lực lượng trừng phạt OUN-UPA lên đến đỉnh điểm vào tháng 7-8 năm 1943. Cùng với Bandera, những người lính của Sư đoàn 14 SS Grenadier "Galicia" đã tham gia vào cuộc diệt chủng của người Ba Lan.

      Theo các nhà sử học Ba Lan, theo nhiều ước tính khác nhau, hơn 36.000 người Ba Lan đã chết trong cuộc "thảm sát Volyn": đàn ông, phụ nữ, người già và trẻ em.

      Các nhà lãnh đạo của các nhóm hoạt động của Cục 4 (công tác tiền trạm) của NKGB của Liên Xô đã báo cáo về sự thật của các vụ thảm sát bởi chính quyền chiếm đóng của Đức và đồng bọn của họ từ các lực lượng dân tộc chủ nghĩa.

      "Một đặc vụ của nhóm NUTs, người trở về từ thành phố Vladimir-Volynsk, nói rằng vào ngày 18 tháng 7 năm nay, anh ta là nhân chứng cho vụ tiêu diệt hàng loạt người dân Ba Lan sống ở thành phố Vladimir-Volynsk bởi Bandera theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Báo cáo đặc biệt cho biết: Trong quá trình thờ phượng tại các nhà thờ, Bandera đã giết chết 11 linh mục và 2.000 người Ba Lan trên các đường phố của thành phố. Đồng thời, lực lượng đồn trú và cảnh sát Đức "không có bất kỳ biện pháp nào chống lại vụ thảm sát người Ba Lan" và chỉ sau vụ thảm sát "bộ chỉ huy Đức đăng thông báo kêu gọi người Ba Lan tham gia hiến binh để chống lại Bandera." Nhưng đến đầu tháng 2 năm 1944, các băng đảng UPA lại tiến vào thành phố, giết chết khoảng 200 người Ba Lan.

      Như đã lưu ý trong FSB, người nhận các báo cáo đặc biệt là Cục 2 (phản gián) của NKGB của Liên Xô. Chính các sĩ quan phản gián của Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã tham gia vào việc tìm kiếm và bắt giữ những người phạm tội ác chiến tranh trên lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng. Bản sao các tài liệu về sự tàn bạo của những kẻ xâm lược và đồng bọn theo chủ nghĩa dân tộc của chúng đã được gửi tới lãnh đạo của NKGB để báo cáo cho Joseph Stalin.

      Xóa
  14. ВЦИОМ: поддержка россиян спецоперации на Украине в течение полугода стабильно высокая
    https://tass.ru/obschestvo/15663095
    6 tháng 9, 15:07
    VTsIOM: Sự ủng hộ của người Nga cho hoạt động đặc biệt ở Ukraine liên tục ở mức cao trong sáu tháng
    © Vladimir Gerdo / TASS
    Theo kết quả khảo sát, nó nằm trong khoảng 70-73%
    MOSCOW, ngày 6 tháng 9. / TASS /. Sự ủng hộ của công chúng Nga đối với việc tổ chức một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã duy trì ở mức cao trong sáu tháng và nằm trong khoảng 70-73%, theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến ​​Công chúng Toàn Nga (VTsIOM), được công bố hôm thứ Ba. trên trang web của tổ chức.

    Đọc thêm
    Phát tin
    Hoạt động quân sự ở Ukraine. Biên niên sự kiện ngày 6 tháng 9 năm 2022

    Cuộc khảo sát toàn Nga "VTsIOM-Sputnik" được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022. Nó có sự tham gia của 1,6 nghìn người Nga trên 18 tuổi. Kích thước tối đa của lỗi với xác suất 95% không vượt quá 2,5%.

    "Trong sáu tháng theo dõi, sự ủng hộ của công chúng đối với quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine luôn ở mức cao và nằm trong khoảng 70-73%. Trong các cuộc thăm dò hồi tháng 8, trung bình 70% người Nga cho biết họ báo cáo cho biết khá ủng hộ quyết định này, 18% không ủng hộ, 12% khác cảm thấy khó trả lời.

    Theo nghiên cứu này, quan điểm của người Nga về mục tiêu của hoạt động đặc biệt cũng không thay đổi: theo 39% người Nga được hỏi vào tháng 8, mục tiêu chính của hoạt động đặc biệt là bảo vệ Nga, giải giáp Ukraine và ngăn chặn việc triển khai những căn cứ quân đội của NATO. Trong số các mục tiêu khác của hoạt động đặc biệt, những người được hỏi đặt tên là bảo vệ người dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (20%), thay đổi đường lối chính trị của Ukraine và làm sạch nó khỏi Đức Quốc xã (17%), chiếm đóng Ukraine và sáp nhập vào Nga (7%).

    Mức độ có thể xảy ra phản đối của công chúng đã không vượt quá 12% kể từ tháng 4 năm 2022, trong khi vào đầu năm nó dao động trong khoảng 18-21%. Đa số (82%) người Nga được thăm dò ý kiến ​​vào tháng 8 cho rằng không có khả năng các cuộc biểu tình lớn sẽ được tổ chức tại khu vực họ sinh sống để chống lại sự sụt giảm mức sống và các hành động bất công của chính quyền. Nếu những hành động như vậy được thực hiện, 82% người Nga trả lời rằng họ sẽ không tham gia.

    Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về một hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine để đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ từ lãnh đạo các nước cộng hòa Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moscow không bao gồm việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine, mục tiêu là phi quân sự hóa và phi quân sự hóa đất nước. Như đã làm rõ trong bộ quân sự, Lực lượng vũ trang Nga không tấn công vào các thành phố, mà chỉ vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quân sự.

    Trả lờiXóa
  15. Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова главе Генштаба на учениях "Восток-2022"
    https://tass.ru/armiya-i-opk/15669721?
    6 tháng 9, 22:30
    Putin và Shoigu cùng cười vui khi nghe báo cáo của Yevkurov với người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu về cuộc tập trận Vostok-2022
    VLADIVOSTOK, ngày 6 tháng 9. / TASS /. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bình luận đùa về báo cáo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Yunus-Bek Yevkurov về trung tâm chỉ huy trong giai đoạn tích cực của cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược (SKSHU) "Vostok-2022".
    Tổng tư lệnh tối cao của Lực lượng vũ trang RF đã theo dõi quá trình diễn tập vào hôm thứ Ba tại khu huấn luyện Sergeevsky ở Primorye, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Tổng thống ngồi ghế trung tâm bộ chỉ huy. Các nhà lãnh đạo quân sự đã nói với Putin về hiệu suất của các cuộc diễn tập và các đặc tính của vũ khí.

    Trong một lần Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo qua điện thoại với Tổng tham mưu trưởng, Putin quay sang Shoigu cười, nhận xét: "Yevkurov tự mình nhìn thấy mọi chuyện. Nhưng ông ấy chỉ báo cáo với Tổng tham mưu trưởng." Gerasimov, nhìn xung quanh, cười cùng Putin và Shoigu và quay lại cuộc trò chuyện với Yevkurov.

    Khái niệm về cuộc diễn tập Vostok-2022 cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau cho các hoạt động của các nhóm quân liên quân và liên quân vì lợi ích đảm bảo an ninh quân sự của Nga và các đồng minh trong khu vực chịu trách nhiệm của Quân khu phía Đông (VVO). Các cuộc tập trận do Gerasimov chỉ đạo. Các quân nhân thực hành các hoạt động phòng thủ và tấn công tại chín khu huấn luyện: Burduny, Goryachiye Klyuchi, Knyaz-Volkonsky, Lagunnoye, Sergeevsky, Telemba, Uspenovsky và những người khác, cũng như tại các vùng biển và vùng ven biển của Biển Okhotsk và Biển của Nhật Bản.

    Cuộc diễn tập có sự tham gia của 50.000 quân nhân từ 14 quốc gia, hơn 5.000 vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm 140 máy bay, 60 tàu chiến, tàu thuyền và tàu hỗ trợ. Ngoài Nga còn có các đại diện của Azerbaijan, Algeria, Armenia, Belarus, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Nicaragua, Syria và Tajikistan. Từ Các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga, các cơ quan chỉ huy và kiểm soát quân sự và quân đội của Lực lượng Phòng không, một phần lực lượng của Lực lượng Nhảy dù, hàng không vận tải quân sự và tầm xa tham gia diễn tập.

    Trả lờiXóa
  16. Bài trả lời phỏng vấn của ông Stalin tuy cũ, từ ngày 17 tháng 2 năm 1951 nhưng vẫn mang tính thời sự bởi nó cho ta biết bản chất của Liên hợp quốc- là một tổ chức của Mỹ, do Mỹ thành lập, Mỹ nuôi dưỡng nên Mỹ thao túng.
    Báo chí tiếng Việt không có bài nào phân tích về bản chất của LHQ như vậy.
    Ngược lại, báo chí VN bị USAID Mỹ thao túng nên chỉ biết ca ngợi Mỹ, ca ngợi LHQ, ca ngợi các Tòa án của LHQ ví dụ như Phán quyết PCA về vụ kiện của Phil với Trung Quốc. Báo chí VN dường như ấm ức khi thấy Lãnh đạo VN không làm như Phil kiện TQ ra tòa!
    Tôi nghĩ, giới Lãnh đạo VN hẳn cũng đã hiểu rõ cái bản chất của LHQ, bản chất của các Tòa án LHQ đều bị Mỹ thao túng nên cho đến tận bây giờ Việt Nam vẫn chưa đưa ra tuyên bố của mình về Nội dung phán quyết PCA. Việt Nam cũng tỉnh táo trong ngoại giao, tránh tuyên bố trực diện làm mất lòng cái thằng đầu gấu Hoa Kỳ.
    Xem bài: VÌ SAO VIỆT NAM KHÔNG HOAN NGHÊNH TUYÊN BỐ CỦA MỸ Ở BIỂN ĐÔNG?
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/07/vi-sao-viet-nam-khong-hoan-nghenh-tuyen.html

    Trả lờiXóa
  17. Дональд Туск: Предстоящее повышение в Польше цен на газ в 12-15 раз привело граждан в отчаяние
    https://topwar.ru/201363-donald-tusk-predstojaschee-povyshenie-v-polshe-cen-na-gaz-v-12-15-raz-privelo-grazhdan-v-otchajanie.html
    Cựu Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk: Giá gas sắp tới ở Ba Lan tăng 12-15 lần đã khiến người dân tuyệt vọng
    Người Ba Lan ngày nay đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Và đợt tăng giá gas sắp tới từ 12-15 lần đã khiến người dân nước này thực sự tuyệt vọng.

    Theo kênh truyền hình Ba Lan Polsat News, tuyên bố như vậy được đưa ra trong chuyến thăm nhà máy dệt ở thành phố Konstantinów Lodz, lãnh đạo phong trào chính trị có tư tưởng đối lập Civic Platform và cựu Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

    Chính trị gia này nói rằng ông đã bị ảnh hưởng bởi "một trận tuyết lở của những thông điệp tuyệt vọng", trong đó người dân Ba Lan bày tỏ lo ngại về kế hoạch của công ty năng lượng địa phương PGNiG nhằm tăng đáng kể giá khí đốt. Tusk coi cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở nước này trong những tuần gần đây là điều không tưởng. Ông tin rằng việc tăng giá khí đốt sẽ khiến ngành công nghiệp này chững lại.

    "Hàng chục, có thể hàng trăm nhà máy tốt nhất của Ba Lan sẽ sụp đổ vào tháng Giêng và tháng Hai"-- chính trị gia người Ba Lan dự đoán, chia sẻ những mong đợi đầy lo lắng của những công dân bình thường của đất nước.

    Theo Tusk, các nhà chức trách hiện tại ở Ba Lan và ban quản lý của công ty năng lượng đang cố ý làm tăng giá quá mức, cố gắng thu tiền từ những người bình thường. Ông lưu ý rằng ngay cả bây giờ người Ba Lan phải trả gấp 2,5-3 lần cho việc cung cấp khí đốt so với cư dân của nhiều nước châu Âu khác.

    Ngoài ra, thông tin trước đó đã nhận được rằng do chất lượng than thấp, mà Ba Lan bắt đầu mua thay vì của Nga, nó sẽ cần nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, giá của nó quá cao.

    Trả lờiXóa
  18. Thời sự Quốc tế chiều 7/9.Nga 'tóm sống' chỉ huy, 2 đại đội rắn mất đầu; Đơn vị Ukraine rút chạy gấp
    https://www.youtube.com/watch?v=QKKjO9uXuN8
    5.063 lượt xem Đã công chiếu 88 phút trước VNEWS - Thời sự Quốc tế chiều 7/9.Nga 'tóm sống' chỉ huy, 2 đại đội ‘rắn mất đầu’, nhóm biệt kích 'bay màu', đơn vị Ukraine rút chạy
    Cập nhật diễn biến nóng chiến sự Ukraine: Ngày qua, giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt trên hướng Nikolaev – Kherson, đáng chú ý theo thông tin lực lượng Ukraine đã đẩy lùi được cuộc tấn công của Nga vào làng Vysokopolye, còn phía Nga, dưới hỏa lực yểm trợ cho pháo binh và xe thiết giáp của sư đoàn dù số 7 phá hủy 5 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh BMP, 4 xe bán tải và 1 xe Hammer. 2 sĩ quan chỉ huy của đại đội Yavorovskaya thuộc lữ đoàn cơ giới số 59 quân đội Ukraine bị bắt làm tù binh. Cuối ngày thứ 7 cuộc phản công vào Kherson, chiến trường gần Olgino và Vysokopolye hiện là khu vực chiến trường căng thẳng nhất. Trong khu vực quận Petrovka, một nhóm biệt kích tấn công Ukraine 20 tay súng đã bị quân đội Nga tiêu diệt. Tại mặt trận Donbass, Lực lượng pháo binh tên lửa Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu hạ tầng quân sự quân đội Ukraine ở vùng Chernihiv, Sumy. Trên hướng Kharkov, Bộ chỉ huy Ukraine tiếp tục tập trung lực lượng, chuẩn bị tiến hành 1 cuộc phản công.

    Những thông tin quốc tế cập nhật mới nhất chiều ngày 7/9/2022:
    Giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt trên hướng Nikolaev – Kherson
    Ukraine chiếm lại thêm nhiều thành phố, làng mạc ở miền Nam
    Ukraine nói bắn hạ 5 tên lửa Nga
    Từ bỏ sửa chữa các cây cầu chiến lược ở Kherson, Nga đã có phương án khác
    Donbass: Pháo binh Nga tiếp tục tấn công dữ dội các mục tiêu hạ tầng quân sự
    Tên lửa Nga tập phá hủy chiến hạm ở khoảng cách 300km
    Nga thành lập hai nhà máy sửa chữa xe tăng phục vụ chiến trường Ukraine
    Xe phát nổ, quan chức Ukraine thân Nga thiệt mạng
    Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov tiết lộ lý do đổi ý không từ chức nữa
    Nga nêu khả năng ông Putin thăm Donbass
    Ukraine ước tính số tiền khổng lồ để vực dậy đất nước sau xung đột
    NATO chật vật vì yêu cầu khẩn cấp này của Ukraine
    Nga cáo buộc phương Tây đang tuyên chiến toàn diện
    Tân Thủ tướng Anh cam kết cùng Mỹ chống Nga
    Hungary đề nghị EU nới lỏng một số lệnh trừng phạt Nga
    Trung Quốc thử thành công động cơ tên lửa Mặt trăng mạnh gấp đôi của Mỹ

    Trả lờiXóa
  19. Báo Tin tức của TTTXVN: Điện Kremlin bình luận về khả năng Tổng thống Putin đến thăm Donbass
    Thứ Tư, 07/09/2022 10:50
    https://baotintuc.vn/the-gioi/dien-kremlin-binh-luan-ve-kha-nang-tong-thong-putin-den-tham-donbass-20220907095403553.htm
    Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm tới Donbass, nhưng chưa ấn định thời gian cho chuyến đi này.
    Điện Kremlim nói về yếu tố an ninh trong chuyến thăm Indonesia của Tổng thống Putin
    Tổng thống Putin ca ngợi mối quan hệ hợp tác giữa Nga với châu Á – Thái Bình Dương
    Tổng thống Putin ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang Nga
    Trung Quốc đánh giá cao bình luận của Tổng thống Putin về việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan
    Chú thích ảnh
    Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
    “Đối với chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, tôi không nghi ngờ gì về việc khi đến thời điểm thích hợp, chuyến thăm sẽ diễn ra”, đài RT Nga dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin nói với tờ Izvestia hôm 6/9.

    Ông Peskov cũng tiết lộ rằng Moskva có “kế hoạch to lớn” về việc tái thiết Donbass - chiến trường chính trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

    “Mọi người có thể thấy quá trình xây dựng đang được tiến hành và các cơ sở mới đang được đưa vào vận hành. Những nỗ lực mạnh mẽ đang được thực hiện để khôi phục tất cả hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường ống dẫn nước, cung cấp năng lượng, công trình xã hội. Hàng nghìn người đang tham gia công việc này”, người phát ngôn nói thêm.

    Trước đó, một số quan chức cấp cao nhất của Nga cũng đã đến thăm Donbass. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã đến thị sát quân đội Nga ở cả DPR và LPR vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đã đến Lugansk cùng với một nhóm nghị sĩ.

    Nga đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2 nhằm “phi quân sự và phi phát xít hóa” quốc gia láng giềng. Moskva cũng công nhận hai nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR ở vùng Donbass là các quốc gia độc lập.

    Trả lờiXóa
  20. Cựu Chiến binhlúc 17:16 7 tháng 9, 2022

    Đồng ý với ý kiến ông Hoàng Xuân Đan:
    ----
    Hoàng Xuân Đan12:01 7 tháng 9, 2022
    Bài trả lời phỏng vấn của ông Stalin tuy cũ, từ ngày 17 tháng 2 năm 1951 nhưng vẫn mang tính thời sự bởi nó cho ta biết bản chất của Liên hợp quốc- là một tổ chức của Mỹ, do Mỹ thành lập, Mỹ nuôi dưỡng nên Mỹ thao túng.
    Báo chí tiếng Việt không có bài nào phân tích về bản chất của LHQ như vậy.
    Ngược lại, báo chí VN bị USAID Mỹ thao túng nên chỉ biết ca ngợi Mỹ, ca ngợi LHQ, ca ngợi các Tòa án của LHQ ví dụ như Phán quyết PCA về vụ kiện của Phil với Trung Quốc. Báo chí VN dường như ấm ức khi thấy Lãnh đạo VN không làm như Phil kiện TQ ra tòa!
    Tôi nghĩ, giới Lãnh đạo VN hẳn cũng đã hiểu rõ cái bản chất của LHQ, bản chất của các Tòa án LHQ đều bị Mỹ thao túng nên cho đến tận bây giờ Việt Nam vẫn chưa đưa ra tuyên bố của mình về Nội dung phán quyết PCA. Việt Nam cũng tỉnh táo trong ngoại giao, tránh tuyên bố trực diện làm mất lòng cái thằng đầu gấu Hoa Kỳ.
    Xem bài: VÌ SAO VIỆT NAM KHÔNG HOAN NGHÊNH TUYÊN BỐ CỦA MỸ Ở BIỂN ĐÔNG?
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/07/vi-sao-viet-nam-khong-hoan-nghenh-tuyen.html

    Trả lờiXóa
  21. Cựu Chiến binhlúc 17:27 7 tháng 9, 2022

    Tôi cũng cho rằng tờ báo Pháp dự báo là có cơ sở:
    Báo Pháp dự báo: TRONG VÒNG 1 NĂM NỮA EU SẼ “BIẾN MẤT”
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/08/bao-phap-du-bao-trong-vong-1-nam-nua-eu.html
    EU biến mất thì đương nhiên NATO cũng tan rã.

    Và Liên hợp quốc cũng tan rã!
    Một tổ chức quốc tế mới sẽ ra đời với Nga cầm chịch. Tổ chức này sẽ thay thế cho LHQ với những quy định mới, nhân văn hơn, yêu hòa bình hơn...
    Vì lý do đó, tôi đề nghị Google.tienlang đăng TOÀN VĂN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA STALIN VỚI BÁO SỰ THẬT- PRAVDA NGÀY 17/2/1951- И.В. Сталин. Беседа с корреспондентом "Правды". 17 февраля 1951 года
    mà chị Nguyễn Thị Vân Anh và chị Nguyễn Thị Huyền đã cho link:
    ---
    Nguyễn Thị Huyền08:29 7 tháng 9, 2022
    Trên kia chị Vân Anh cho biết:
    Nguyễn Thị Vân Anh00:40 7 tháng 9, 2022
    TOÀN VĂN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA STALIN VỚI BÁO SỰ THẬT- PRAVDA NGÀY 17/2/1951: Беседа с
    Kорреспондентом “Правды” И.В. Сталин
    https://www.marxists.org/russkij/stalin/t16/t16_29.htm

    Ngoài trang chị Vân Anh nói thì TOÀN VĂN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA STALIN VỚI BÁO SỰ THẬT- PRAVDA NGÀY 17/2/1951- И.В. Сталин. Беседа с корреспондентом "Правды". 17 февраля 1951 года. còn có ở link này:
    http://doc20vek.ru/node/1984

    Trả lờiXóa