Thứ Ba, 18 tháng 3, 2025

BẤT CHẤP SỰ PHẢN ĐỐI CỦA ZELENSKY VÀ CHÂU ÂU, HÔM NAY, TRUMP SẼ ĐÀM PHÁN VỚI PUTIN V/V CÔNG NHẬN KRƯM LÀ CỦA NGA!

 

Hẳn mọi người chưa quên chuyện vào năm 2022, Zelensky từng cam kết, rằng chỉ tới tháng Sáu năm 2022, y sẽ đẩy đuổi được người Nga ra khỏi Krưm và y sẽ đến tắm biển trên bãi biển Krưm thơ mộng!

Than ôi, mộng tưởng trên của Zelensky sẽ tan thành mây khói khi hôm nay, 18/3/2025, Trump tiếp tục đàm phán với Putin mà không có Zelensky cùng châu Âu và chủ đề đàm phán hôm nay là Mỹ cùng quốc tế sẽ chính thức công nhận Krưm là của Nga!

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài vừa đăng cách đây ít giờ trên báo Semafor (Mỹ) với tiêu đề Trump weighs recognizing Crimea as Russian territory in bid to end war – Dịch: Trump cân nhắc việc công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga để chấm dứt chiến tranh

Ngày 18 tháng 3 năm 2025, 3:11 sáng GMT+7

https://www.semafor.com/article/03/17/2025/trump-weighs-recognizing-crimea-as-russian-territory-in-bid-to-end-war

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

Trump weighs recognizing Crimea as Russian territory in bid to end war – Dịch: Trump cân nhắc việc công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga để chấm dứt chiến tranh

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Semafor (Mỹ) 

Theo hai người hiểu rõ vấn đề này, chính quyền Trump đang cân nhắc việc công nhận khu vực Crimea của Ukraine là lãnh thổ của Nga như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai nhằm chấm dứt cuộc chiến của Moscow với Kyiv.

Các quan chức chính quyền cũng đã thảo luận về khả năng Hoa Kỳ thúc giục Liên Hợp Quốc làm như vậy, theo cả hai người. Một yêu cầu như vậy sẽ đưa chính quyền Trump vào vị thế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người từ lâu coi Crimea là lãnh thổ của quốc gia mình.

Sự cởi mở trước đây chưa từng được báo cáo của chính quyền đối với các lựa chọn đó diễn ra khi Trump chuẩn bị cho cuộc gọi vào thứ Ba với Putin, với một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng trong 30 ngày trên bàn. Trump nói với các phóng viên vào tối Chủ Nhật trên Không lực Một rằng các nhà đàm phán đã thảo luận về "việc phân chia một số tài sản ".

Trump vẫn chưa chính thức đưa ra bất kỳ quyết định nào, và các động thái có thể xảy ra ở Crimea là hai trong số nhiều phương án được đưa ra khi chính quyền của ông thúc đẩy chấm dứt chiến tranh.

Nhà Trắng từ chối bình luận. Trong một tuyên bố gửi Semafor sau khi bài viết này được công bố, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Brian Hughes cho biết chính quyền "không đưa ra bất kỳ cam kết nào như vậy và chúng tôi sẽ không đàm phán thỏa thuận này thông qua phương tiện truyền thông".

Chỉ hai tuần trước, cả Ukraine và Nga đều cách xa nhau về một thỏa thuận ngừng bắn, và giờ đây chúng ta đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Mục tiêu vẫn như vậy: chấm dứt giết chóc và tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này,” Hughes nói thêm.

Các viên chức chính quyền Trump đã nói công khai về nhu cầu Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm, và bản thân tổng thống đã từng nói rằng ông sẵn sàng coi Crimea là một phần của Nga. Nhưng kể từ khi Trump nhậm chức, các cố vấn của ông vẫn chưa tiết lộ nhiều thông tin cụ thể về những gì họ có thể cung cấp cho Putin.

Người dân Ukraine đã "chịu đựng rất nhiều đau khổ và người dân của họ cũng chịu đựng rất nhiều đau khổ, và thật khó để nói về những nhượng bộ sau một điều gì đó như thế", Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các phóng viên tuần trước. "Nhưng đó là cách duy nhất để chấm dứt tình trạng này nhằm ngăn chặn thêm đau khổ".

Một động thái của Hoa Kỳ nhằm chính thức công nhận Crimea — nơi Nga đã xâm lược và sáp nhập bất hợp pháp từ Ukraine vào năm 2014 — là lãnh thổ của Nga có thể sẽ gây ra sự phản kháng dữ dội từ châu Âu cũng như từ Kyiv, nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kiên quyết phản đối các nhượng bộ về lãnh thổ. Hoa Kỳ, Ukraine và phần lớn cộng đồng quốc tế đã công nhận Crimea là của Ukraine, bất chấp việc Nga chiếm đóng bán đảo này.

Đồng thời, các chuyên gia an ninh có những nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng của lực lượng Ukraine trong việc chiếm lại Crimea thông qua các biện pháp quân sự. Ngay cả Zelenskyy cũng thừa nhận vào năm ngoái rằng lãnh thổ này chỉ có thể được trả lại cho Ukraine thông qua ngoại giao, điều mà Nga khó có thể đồng ý.

Trump lần đầu tiên đưa ra viễn cảnh công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga nhiều năm trước khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Trong khi tranh cử tổng thống năm 2016 — và sau đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình — tổng thống đã nhiều lần nói rằng ông sẽ "xem xét" liệu Hoa Kỳ có hành động công nhận Crimea hay không.

(Google.tienlang xin mở ngoặc: Ông D.Trump nói đúng đấy, xin hãy xem bài vào ngày 17 tháng 3 năm 2014 với tiêu đề Kết thúc cuộc Trưng cầu dân ý ở Krưm: 93% cử tri ủng hộ Krưm sáp nhập Nga hoặc bài gần đây hơn, bài vào ngày 06 tháng Ba năm 2024 với tiêu đề Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY)

Người dân Crimea, theo những gì tôi nghe được, muốn ở lại với Nga hơn là nơi họ đang ở,” Trump nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 với George Stephanopoulos của ABC News. “Và bạn cũng phải xem xét điều đó.”

Tác giả Shelby Talcott Morgan Chalfant

Google.tienlang Bổ sung: Nói về Krưm, kính mời mọi người coi lại bài vào ngày Thứ Bẩy, 15 tháng Ba năm 2014 với tiêu đề KRƯM: ĐÊM YÊN TĨNH TRƯỚC NGÀY LỊCH SỬ

Trích:

"Ngày mai, Chủ nhật, 16 tháng Ba sẽ là thời khắc phân định số phận của Crưm: Tất cả cư dân nơi đây sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để quyết định một vấn đề lịch sử: Có trở về với Đất Mẹ- Nước Nga hay không?

Hôm nay, Krưm tuyên bố thứ Bảy là “ngày im lặng” trước cuộc trưng cầu dân ý ngày mai.

Ngày Thứ Bảy “im lặng”. Nào, chúng ta cùng Crưm cùng nghĩ về Crưm- bán đảo nổi tiếng trên bờ Biển Đen. Thành phố Simferopol- Thủ đô của Nước Cộng hòa. Simferopol cùng với các địa danh khác nơi đây tạo lên một Crưm thơ mộng- thành phố của Tuổi thơ. Đây là nơi sum họp của rất nhiều thế hệ thiếu nhi từ khắp các thành phố của Liên Xô trước đây, từ Hungaria, Đức, Pháp, Mỹ, Italia, Mông Cổ, Việt Nam... Những nghi thức Đội viên vẫn được lãnh đạo Nước Cộng hòa quan tâm, duy trì đến tận ngày nay. Hàng năm, những học sinh xuất sắc được bình chọn ở các trường học được thưởng kì nghỉ ở Artek Krưm - Trại hè Thiếu nhi Krưm. Các đội viên hàng ngũ tề chỉnh, nghiêm trang trước Tượng đài Lê Nin ở Quảng trường Trung tâm Simferopol nhận huy chương cùng phần thưởng từ các vị lãnh đạo Nước Cộng hòa.

Thời Liên Xô, hàng năm cũng có các thiếu nhi Việt Nam đến Artek Krưm - Trại hè Thiếu nhi Krưm, ảnh dưới:

Và, với chính sách "phi cộng sản hoá", nếu Krưm thuộc về nhà nước tân phát xit Kiev thì chắc chắn những hình ảnh trên không thể tồn tại! 

Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Bài 9. FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC. CUỐI CÙNG THÌ NHÀ TRẮNG (MỸ) ĐÃ BUỘC PHẢI THÚ NHẬN: USAID (MỸ) LÀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM TRÊN TOÀN CẦU

9 nhận xét:

  1. TASS: Трамп намерен поговорить с Путиным 18 марта - Trump sẽ nói chuyện với Putin vào ngày 18 tháng 3
    Ngày 17 tháng 3, 11:05, cập nhật ngày 17 tháng 3, 11:28
    https://tass.ru/politika/23415763

    Tổng thống Hoa Kỳ nói 'mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với Nga'
    WASHINGTON, ngày 17 tháng 3. /TASS/. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào thứ ba, ngày 18 tháng 3.
    "Tôi nghĩ chúng ta đang làm tốt với Nga. Chúng ta hãy cùng chờ xem, có thể chúng ta sẽ có điều gì đó để công bố vào thứ Ba. Tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Putin vào thứ Ba", nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu với nhóm báo chí Nhà Trắng.

    Trump lưu ý rằng trong cuộc điện đàm với Putin, ông có ý định thảo luận về vấn đề lãnh thổ. "Chúng ta sẽ nói về đất đai. Chúng ta sẽ nói về các nhà máy điện, vì đây là một vấn đề lớn", ông nói thêm.

    Trả lờiXóa
  2. TASS: "Трамп дал кнута Зеленскому, а пряник — России": мировые СМИ о возможном перемирии - "Trump đưa cây gậy cho Zelensky và củ cà rốt cho Nga": truyền thông thế giới về khả năng đình chiến
    Ngày 14 tháng 3, 15:05
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/23396491

    "Lực lượng vũ trang của Nga đang chiếm vị thế ngày càng có lợi", "Ít nhà phân tích ngày nay tuyên bố rằng Ukraine đang giành chiến thắng", "Cơ hội tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II", Truyền thông thế giới viết về triển vọng ngừng bắn.

    Hoa Kỳ
    Politico: "Volodymyr Zelensky nhận được cây gậy từ Donald Trump. Vladimir Putin tiếp tục nhận được củ cà rốt. <…> Không giống như Ukraine, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ của Hoa Kỳ, Nga ít phụ thuộc vào Washington hơn nhiều về bất cứ điều gì. Và nước này đã phải chịu đựng ba năm trừng phạt của phương Tây, hạn chế thêm khả năng gây ảnh hưởng của Trump. Những nhượng bộ mới đối với Putin cũng phản ánh niềm tin của chính quyền rằng Nga có lợi thế lâu dài trên chiến trường."
    Tờ Washington Post: "Việc Putin nhắc đến những khó khăn trong lệnh ngừng bắn và nhu cầu nghiên cứu tỉ mỉ <...> phản ánh sự tự tin của ông vào các vị thế mà Nga đã đạt được trong cuộc xung đột vũ trang và niềm tin của ông rằng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev có khả năng sẽ giảm dưới thời chính quyền Trump."

    Associated Press: "Giọng điệu thân thiện của Putin đối với Nhà Trắng phản ánh sự thay đổi đáng ngạc nhiên trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với Nga và Ukraine kể từ khi Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1. Dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ là đồng minh ổn định và mạnh mẽ nhất của Ukraine <…>. Nhưng cuộc bầu cử của Trump đã đảo ngược chính sách đó."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tờ New York Times: "Những phát biểu của Putin tại cuộc họp báo đã nhấn mạnh đến hành động cân bằng mà ông đang cố gắng thực hiện: Trong khi thể hiện sự tự tin vào vị thế của Nga trên chiến trường, ông cũng đang tìm cách tiếp tục đàm phán với Hoa Kỳ và tránh đối đầu với Tổng thống Trump. Tổng thống Hoa Kỳ, bằng cách chọc giận các đồng minh và định hướng lại chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ theo hướng có lợi cho Nga, đã trở thành đối tác địa chính trị quan trọng của Putin. Những bình luận của Putin được đưa ra khi Nga tiếp tục tiến lên trong một trận chiến quan trọng ở khu vực Kursk, nơi các lực lượng của Moscow dường như sắp đẩy Ukraine ra khỏi lãnh thổ mà họ đã chiếm được vào mùa hè năm ngoái, một diễn biến sẽ làm giảm đòn bẩy của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai."

      Bloomberg: "Quân đội Nga đang giành được nhiều lợi thế. Theo một quan chức quen thuộc với đánh giá của Hoa Kỳ, Ukraine có thể sẽ buộc phải rút toàn bộ quân khỏi khu vực Kursk của Nga, có lẽ sớm nhất là một tuần. Quân đội Ukraine đã tiến vào khu vực Kursk vào mùa thu năm ngoái, với hy vọng sử dụng khu vực này làm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Moscow, nhưng lực lượng Nga vẫn liên tục tiến lên để chiếm lại lãnh thổ này."

      Trung Quốc
      Asia Times: "Hiện tại, Kiev khó có thể nhận được sự đảm bảo an ninh mà họ tìm kiếm từ Hoa Kỳ. Nga khó có thể đồng ý ngừng bắn nếu không đạt được điều gì đó cụ thể cho chính mình. Ngày nay, ít nhà phân tích nào cho rằng Ukraine đang giành chiến thắng trong cuộc chiến. Nga có ưu thế quân sự <...>. Mối đe dọa về sự sụp đổ của các vị trí của Ukraine ở khu vực Kursk hiện đã rất thực tế. Sau thất bại của cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023, quân đội Nga đã tiến vào khu vực Donbas ở miền đông Ukraine. Cuộc tấn công của Nga ở Donbas đã tăng tốc trong những tuần gần đây."

      Vương quốc Anh
      BBC: "Nga đã đạt được tiến triển ở khu vực Kursk. Putin rõ ràng cảm thấy ông đang đàm phán từ vị thế mạnh mẽ. Với tất cả những 'sắc thái' mà ông đã nêu ra, có vẻ như Putin đang hoài nghi về lệnh ngừng bắn xét theo quan điểm lợi ích của Nga, đặc biệt là khi quân đội của ông đang tiến quân."
      The Guardian: "Putin sẽ đưa ra một loạt yêu cầu trước khi đồng ý ngừng bắn. Những yêu cầu này có thể bao gồm phi quân sự hóa Ukraine, chấm dứt viện trợ quân sự của phương Tây và cam kết không cho Kiev tham gia NATO. ... Ông cũng có thể quay lại một số yêu cầu rộng hơn của mình ... bao gồm lời kêu gọi NATO ngừng triển khai cơ sở hạ tầng quân sự cho các quốc gia gia nhập liên minh sau năm 1997. Những điều khoản như vậy để đạt được hòa bình có thể làm suy yếu phương Tây và cho phép Putin mở rộng ảnh hưởng của mình trên khắp lục địa."

      Xóa
    2. The Times: "Putin đang thể hiện thiện chí và mong muốn hòa giải với Trump, nhưng vẫn khăng khăng giữ nguyên các điều khoản cơ bản mà ông vẫn luôn có. Ông đang cố gắng trình bày chúng theo cách khiến ông trông giống như một người đàn ông sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ. Cuối cùng, Putin muốn quay lại đàm phán giữa ông và Trump."

      Pháp
      Le Parisien: "Điện Kremlin đã có lập trường mơ hồ đối với đề xuất ngừng bắn của Mỹ tại Ukraine. Đây là một lợi thế về mặt thời gian có thể cho phép họ tăng cường các yêu cầu của mình."

      Le Figaro: "Không ai ngờ rằng người đứng đầu Điện Kremlin lại chấp thuận lệnh tạm dừng chiến sự mà không đưa ra thêm điều kiện nào khi ông đang nắm quyền kiểm soát thực địa."

      La Croix: "Điện Kremlin tỏ ra hoài nghi về đề xuất ngừng bắn tạm thời ở Ukraine, được Washington và Kiev đưa ra sau các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia. Nhưng việc từ chối thẳng thừng đề xuất này có thể ảnh hưởng đến lập trường hiện tại của Trump đối với Nga. Moscow trả lời "vâng, nhưng...". Trên thực tế, Nga nắm thế chủ động trên chiến trường, nơi các cuộc tấn công của họ đã gây áp lực lên phía Ukraine trong một năm nay."

      Đức
      FAZ: "Điểm yếu trong chiến lược của Trump: ông ta có đòn bẩy với Ukraine, vì nó phụ thuộc vào Mỹ. Với Nga, đòn bẩy này nhỏ hơn nhiều, vì Putin đã tìm ra cách chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trump có thể đề nghị với ông ta, trước hết, cải thiện quan hệ với Mỹ. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh ở châu Âu - rằng Trump, trong nỗ lực tìm kiếm một "thỏa thuận", sẽ đưa ra những nhượng bộ lớn như vậy với Putin khiến không chỉ Ukraine bị nghiền nát."

      Hungari
      Magyar Nemzet: "Vladimir Putin không chấp nhận thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Ukraine về lệnh ngừng bắn 30 ngày, nhưng ông không hoàn toàn bác bỏ, ông muốn thảo luận chi tiết với Donald Trump. Điều này có nghĩa là người Nga có các điều kiện, và một thỏa thuận ngừng bắn chỉ có thể đạt được nếu các khía cạnh của Nga này được tính đến. Tuy nhiên, họ muốn thảo luận vấn đề này ở cấp cao nhất, vì vậy dự kiến ​​trong vài ngày tới Putin và Trump sẽ nói chuyện qua điện thoại để quyết định cách đạt được lệnh ngừng bắn như một bước đầu tiên hướng tới một thỏa thuận hòa bình."

      Thụy Sĩ
      Tages-Anzeiger: "Trong phản hồi của mình, tổng thống Nga <...> không hề đi chệch một milimét nào so với lập trường trước đây... Putin đang làm chính xác những gì người ta mong đợi ở ông - trì hoãn thành tích của mình, đưa ra những điều kiện khó chấp nhận..."

      Bỉ
      VRT: "Những tuyên bố của Putin đã là một bước tiến tới một thỏa thuận hòa bình, nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều điều cần thảo luận. "Nga có thể đặt ra các điều kiện vì họ mạnh mẽ. Đất nước đang ngày càng mạnh mẽ. Ukraine đã không làm được điều này và buộc phải chấp nhận lời đề nghị của Trump dưới áp lực, chuyên gia về Nga Marine Trio cho biết. — Putin vẫn giữ mức cược cao. Các điều khoản của ông vẫn giữ nguyên trong ba năm: quân đội Ukraine nhỏ hơn, Zelensky từ chức tổng thống và quân đội NATO rời khỏi Đông Âu. Và điều đó có thể quan trọng đối với các cuộc đàm phán hòa bình hơn là lệnh ngừng bắn tạm thời."

      La Libre: "Moscow đang kéo dài thời gian, chuẩn bị các lực lượng và có ý định "đè bẹp kẻ thù" gần Kursk. Trong khi quân đội Ukraine dường như đang dần rời khỏi khu vực Kursk mà không có bất kỳ sự kháng cự thực sự nào, Nga vẫn tiếp tục yêu cầu Ukraine đầu hàng hoàn toàn và vô điều kiện."

      Xóa


    3. Cộng hòa Séc
      Respekt: ​​​​"Lúc đầu có vẻ như kế hoạch ngừng bắn mà Hoa Kỳ và Ukraine nhất trí vào thứ Ba sẽ gặp phải sự phản đối dữ dội tại Moscow. Thậm chí trước khi người Mỹ, do Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Steven Witkoff dẫn đầu, đến Moscow, một cố vấn rất quan trọng của Putin, Yuri Ushakov, đã đưa ra một tuyên bố tại đó, xóa bỏ mọi thứ khỏi bàn đàm phán. Ushakov thường phát biểu thay mặt cho Điện Kremlin. Tuy nhiên, người ta có thể thận trọng cho rằng đây là một động thái, một kiểu thử nghiệm, để không tạo ra ấn tượng rằng Nga ngay lập tức đồng ý với mọi thứ và sẽ không đặt ra các điều kiện của riêng mình. Lý thuyết này đã được chính tổng thống Nga xác nhận chỉ vài giờ sau đó, "sửa" tuyên bố của cố vấn của ông. Theo ông, lệnh ngừng bắn là một ý tưởng hay, nhưng kế hoạch được đề xuất chứa đựng một số câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp cho đến bây giờ."
      Brazil
      O Globo: "Một tín hiệu xanh có thể có từ Nga về lệnh ngừng bắn, cho đến nay vẫn chưa phù hợp với lập trường cứng rắn của Putin, chắc chắn sẽ được hiểu là một cử chỉ tích cực đối với Trump... Chính quyền Nga đang đặt cược rằng các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh, có thể bắt đầu bằng một lệnh tạm dừng, có thể dẫn đến những thành tựu nghiêm túc hơn, chẳng hạn như chấm dứt các lệnh trừng phạt, hiện có hơn 21.000 lệnh trừng phạt, và trong ngắn hạn, các nhà ngoại giao sẽ trở lại Washington."

      Valor Economico: "Sự ủng hộ của Putin, mặc dù có phần dè dặt, đối với đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ là cơ hội tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, vì Ukraine cũng đã đồng ý với đề xuất này trong các cuộc đàm phán đầu tuần này tại Ả Rập Xê Út."

      Brasil247: "Putin là ông Châu Âu mới trong liên minh với Trung Quốc. Ông đã thắng trận ở Ukraine, đánh bại EU và Hoa Kỳ, đại diện trong NATO. Họ đã cố gắng sử dụng Ukraine như một bàn đạp để xâm lược Nga trong một cuộc tấn công địa chính trị ngoạn mục nhằm thiết lập một chính phủ thân phương Tây ngoan ngoãn tại Moscow. Mọi thứ đã diễn ra không như mong đợi. Châu Âu đã phải chịu một thất bại nặng nề, nhưng vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ, trong khi Hoa Kỳ đang đàm phán một thỏa thuận quốc tế mới với người chiến thắng là Vladimir Putin. Tổng thống Hoa Kỳ đã đi đến kết luận hiển nhiên: Putin là một thế lực mới vì những thành tựu của ông ấy."

      Xóa
    4. Thổ Nhĩ Kỳ
      Posta: "Nga không muốn bị coi là bị ép phải đồng ý ngừng bắn. Vì lý do này, họ có kế hoạch ngồi vào bàn đàm phán ở vị thế mạnh hơn."

      Hürriyet: "Tổng thống Nga Vladimir Putin, mặc quân phục ngụy trang, đã đến thăm một sở chỉ huy ở khu vực Kursk. Những sự kiện mang tính biểu tượng như vậy có ý nghĩa to lớn trong ngoại giao. Liệu hòa bình ở Ukraine có phải là một giấc mơ xa vời? Giáo sư Quan hệ Quốc tế tại Đại học Quốc phòng Mehmet Özkan tin rằng có hai lý do chính khiến Putin mặc quân phục. Đầu tiên, để tạo ấn tượng rằng Nga không muốn bị ràng buộc bởi một thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ Trump chỉ định, và thứ hai, để truyền tải đến thế giới thông điệp rằng họ sẵn sàng tiếp tục chiến tranh nếu cần thiết, đặc biệt là trước những nỗ lực kéo dài chiến tranh của châu Âu."

      Ấn Độ
      Indian Express: "Trong khi Putin hoan nghênh ý tưởng ngừng bắn, những phát biểu của ông cho thấy rõ ràng rằng tình hình trên chiến trường có lợi cho Nga, đặc biệt là ở khu vực Kursk có tầm quan trọng chiến lược. Các lực lượng Nga đã đạt được những thành quả đáng kể ở đó, tiến gần hơn đến việc kiểm soát lãnh thổ mà Ukraine đã chiếm được trong một cuộc tấn công bất ngờ vào mùa hè năm ngoái. Bằng cách chiếm lại những vùng lãnh thổ này, Putin hy vọng sẽ từ chối đòn bẩy của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai."

      Hàn Quốc
      Yonhap: "Các chuyên gia cho rằng Putin đã "chuyển bóng" lại cho Trump bằng cách về cơ bản đồng ý ngừng bắn nhưng thêm vào các điều kiện khó đáp ứng trong thực tế... Kết luận rõ ràng là đây là chiến lược đưa ra các điều kiện có lợi cho quốc gia của mình thay vì trực tiếp từ chối đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ để chủ động trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Có quan điểm cho rằng Nga và Hoa Kỳ có thể cố gắng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh song phương để thảo luận về các vấn đề ngừng bắn, vì Donald Trump đã phản ứng tích cực với yêu cầu của Putin."

      Úc
      SBS: "Sự ủng hộ thận trọng của Putin đối với đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ nhằm thể hiện thiện chí và mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo với Tổng thống Trump, nhưng khối lượng lớn các giải thích và điều kiện cần thiết loại trừ khả năng ngừng bắn nhanh chóng. Tuy nhiên, có sự xích lại gần giữa hai cường quốc và những bất đồng của họ với EU và Ukraine. Cả Nga và Hoa Kỳ hiện coi cuộc xung đột là một cuộc chiến ủy nhiệm chết người có thể leo thang thành Thế chiến III, trong khi phương Tây và Ukraine mô tả đó là một cuộc chiếm đất theo kiểu đế quốc."

      đảo Síp
      Cyprus Mail: "Sự ủng hộ của Putin, mặc dù có phần dè dặt, đối với đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ mang lại cơ hội tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II."

      Nigeria
      Рunch: "Nga đã cho thấy rằng họ không chỉ là một thế lực khu vực mà còn là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nhiều nhất thế giới. Nếu không nhận ra điều này, họ có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh kéo dài và gia tăng bất ổn toàn cầu. Nga không có ý định tuân theo mệnh lệnh hoặc đầu hàng trước áp lực. Các chính trị gia phương Tây hành động như thể các lệnh trừng phạt hoặc viện trợ quân sự cho Kiev, cũng như sự cô lập ngoại giao, có thể buộc Nga phải lùi bước. Nhưng hy vọng rằng Nga sẽ rời khỏi Ukraine theo các điều khoản của phương Tây chỉ là một ảo tưởng; Nga được hướng dẫn bởi nhu cầu đảm bảo an ninh của chính mình và bác bỏ áp lực bên ngoài. Nền kinh tế của họ đã thích nghi với các lệnh trừng phạt, tổ hợp công nghiệp-quân sự của họ không bị ảnh hưởng và một xã hội quen với nghịch cảnh không dễ bị phá vỡ bởi các thử thách kinh tế như các nhà lãnh đạo phương Tây tưởng tượng."

      Rumani
      Gândul: "Những tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin làm rõ thêm lập trường của Nga, trước đây đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời, nói rằng điều này chỉ phục vụ lợi ích của Ukraine. Bây giờ, nhà lãnh đạo Điện Kremlin đang thể hiện sự cởi mở với một thỏa thuận ngừng bắn sẽ tạo ra các điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán về một nền hòa bình lâu dài."

      Litva
      Lrytas: "Nga đang giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Ukraine không chỉ trong đầu Putin, mà có vẻ như còn trong đầu Trump <...>"

      Xóa
  3. TASS . Трамп: США обсуждают со сторонами конфликта на Украине "разделение активов" - Trump: Hoa Kỳ thảo luận về 'phân chia tài sản' với các bên trong cuộc xung đột Ukraine
    Ngày 17 tháng 3, 22:20
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/23415871

    Tổng thống Hoa Kỳ đã thông báo điều này với các nhà báo trên máy bay của mình.
    WASHINGTON, ngày 17 tháng 3. /TASS/. Chính quyền Hoa Kỳ hiện đang thảo luận vấn đề "phân chia tài sản" với các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố như vậy.

    "Nhưng tôi nghĩ rằng cả hai bên - Ukraine và Nga - đã thảo luận rất nhiều về vấn đề này. Chúng tôi đã nói về vấn đề này, về việc phân chia một số tài sản nhất định", ông nói với các phóng viên trên máy bay của mình.

    Trả lờiXóa
  4. В Швейцарии с 2022 года около 30 тыс. украинцев лишились статуса беженцев - Tại Thụy Sĩ, kể từ năm 2022, khoảng 30 nghìn người Ukraine đã mất tư cách tị nạn
    Ngày 17 tháng 3, 22:20
    https://tass.ru/obschestvo/23422575

    Có 68.254 người có trạng thái hoạt động S
    GENEVA, ngày 17 tháng 3. /TASS/. Khoảng 30 nghìn người Ukraine đã mất tư cách đặc biệt S kể từ tháng 2 năm 2022. Ban Thư ký Nhà nước Thụy Sĩ về Di cư đã công bố điều này trong X.
    "68.254 người có tư cách S đang hoạt động. <...> 30.918 người đã mất tư cách S", báo cáo về tình trạng di cư từ Ukraine cho biết.

    Quy chế bảo vệ S dành cho người tị nạn Ukraine đã được áp dụng tại Thụy Sĩ vào ngày 12 tháng 3 năm 2022. Hội đồng Liên bang (chính phủ) giải thích rằng "trong quá trình thủ tục cấp tư cách S, những người quan tâm phải chứng minh danh tính cũng như nơi cư trú của mình kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 trở đi". Mỗi yêu cầu đều "được cân nhắc cẩn thận".

    Trả lờiXóa
  5. Депутат Рады назвала варварством организацию отступления ВСУ в Курской области - Đại biểu Rada (Quốc hội Ukraina) gọi việc tổ chức rút lui của Lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kursk là hành động man rợ
    Ngày 17 tháng 3, 15:45
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/23417545

    Maryana Bezuglaya lưu ý rằng mọi người không nhận được bất kỳ lệnh nào yêu cầu rời đi, mỗi đơn vị rời đi khi có thể
    MOSCOW, ngày 17 tháng 3. /TASS/. Cuộc rút lui của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk đang được thực hiện mà không có một kế hoạch hay sự phối hợp nào giữa các đơn vị. Đây là tuyên bố của nghị sĩ Verkhovna Rada Maryana Bezugla, người nổi tiếng với những lời chỉ trích nhắm vào bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine.
    "Việc rút lui khỏi khu vực Kursk không được lên kế hoạch - đây là một tính toán sai lầm khác. Mọi người không nhận được bất kỳ lệnh nào để rời đi, mỗi đơn vị đều rời đi theo cách tốt nhất có thể. Đây là hành động man rợ của [Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr] Syrsky", bà viết trên kênh Telegram của mình.

    Tuần trước, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng mô tả cuộc rút lui ở khu vực Kursk là một cuộc "tập hợp lại", nhưng nhiều chuyên gia nói rằng đây là tình hình "rất khó khăn" đối với các đơn vị Ukraine còn lại ở đó. Vào ngày 16 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim về Novaya Sorochina, Stara Sorochina và Malaya Loknya đã được giải phóng, cho thấy rằng trong khi rút lui, quân đội Ukraine đã không mang theo thi thể của những người đồng đội đã hy sinh. Tại cuộc họp hoạt động với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo cuộc sống và sự đối xử tử tế cho các chiến binh Ukraine ở khu vực Kursk trong trường hợp họ hạ vũ khí và đầu hàng. Tuy nhiên, để điều này xảy ra, giới lãnh đạo quân sự-chính trị ở Kyiv phải đưa ra mệnh lệnh tương ứng, nhà lãnh đạo Nga chỉ ra.

    Một cuộc tấn công lớn của Lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 năm 2024. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, hơn 86% diện tích do các lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng đã được giải phóng. Ở một số khu vực biên giới, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào vùng Sumy. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu các hoạt động quân sự theo hướng Kursk, kẻ thù đã mất hơn 67 nghìn quân nhân. Nhiều chuyên gia ở Ukraine từ lâu đã nói về sự vô nghĩa của hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Đặc biệt, Tướng Lực lượng vũ trang Ukraine Dmitry Marchenko lưu ý rằng cuộc xâm lược này không có mục tiêu rõ ràng, mặc dù các đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine đã tham gia vào cuộc chiến. Sau đó ông đã bị sa thải. Putin nhấn mạnh rằng việc Quân đội Ukraine tiến vào khu vực Kursk và cố thủ ở đó không có ý nghĩa quân sự, và bộ chỉ huy đang điều động lực lượng tốt nhất của mình đến đó để bị tàn sát.

    Trả lờiXóa