Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2025

Báo Ukraina: TẠI SAO UKRAINA PHẢI ‘NGẦM’ ĐỒNG Ý VỚI LỆNH NGỪNG BẮN BA NGÀY CỦA PUTIN?

 

Lời dẫn: Vâng, Google.tienlang tin rằng, ngoài mặt thì Zelensky nói cứng rằng thì là "Không thể đảm bảo an ninh cho các thành viên EU đến dự 80 năm Lễ mừng Chiến thắng Phát xít Đức tại Quảng trường Đỏ" ngày 9/5, ngầm ý rằng iêm sẽ tấn công đới, nhưng trong bụng thì hẳn là đang run vì lời đe doạ của ông Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev, rằng nếu cậu Zelensky dám chơi liều thì cậu ta sẽ không thể nhìn thấy ngày 10/5!
Vì Zelensky đang rét run nên, trên thực tế, cậu ta phải "ngầm" ban lệnh cho các đơn vị ngoài mặt trận ngừng nổ súng 3 ngày như Putin yêu cầu!

Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Strana.ua (Ukraina) với tiêu đề Почему Украина согласиласьна трехдневное перемирие Путина – Dịch: Tại sao Ukraine đồng ý với lệnh ngừng bắn ba ngày của Putin

https://strana.news/news/484651-pochemu-ukraina-sohlasilas-na-trekhdnevnoe-peremirie-putina.html

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này.....

******

Почему Украина согласиласьна трехдневное перемирие Путина – Dịch: Tại sao Ukraine đồng ý với lệnh ngừng bắn ba ngày của Putin

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Strana.ua (Ukraina)

Mặc dù Kiev không chính thức đồng ý, ngày càng có nhiều thông tin cho thấy, mặc dù không công khai, bộ chỉ huy Ukraine đã ra lệnh ngừng bắn.

Dư luận quân sự Ukraine và Nga viết rằng cường độ giao tranh đã giảm mạnh, mặc dù pháo kích vẫn tiếp diễn ở một số nơi, và giao tranh toàn diện đang diễn ra ở biên giới vùng Kursk thuộc khu vực Tetkino.

Ngoài ra còn có báo cáo về giao tranh ở một số khu vực khác trên mặt trận. Bộ trưởng Ngoại giao Andrei Sibiga báo cáo có hơn 700 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của Liên bang Nga. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về vụ pháo kích và tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, những lời cáo buộc lẫn nhau tương tự vẫn diễn ra trong thời gian ngừng bắn lễ Phục sinh.

Nhưng nhìn chung, việc giảm số lượng các cuộc đụng độ đã được xác nhận bởi chỉ huy của nhóm "Khortytsia" Ukraine. Và quân đội Lực lượng vũ trang Ukraine nói với ấn phẩm Suspilne rằng họ đã nhận được lệnh chỉ bắn trả. Điều này tương đương với việc Ukraine tham gia lệnh ngừng bắn.

Trước đó, cựu cố vấn của Bankova Arestovich và nghị sĩ Goncharenko đã báo cáo rằng một lệnh như vậy đã được gửi tới quân đội.

Ngoài ra, không có vụ phóng tên lửa Shahed nào vào đêm đó , điều này đã được bộ chỉ huy Ukraine chính thức thừa nhận. Bộ Quốc phòng Nga cũng không báo cáo bất kỳ cuộc đột kích nào của Ukraine đêm qua (mặc dù hôm qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Nga vẫn tiếp tục không ngừng, làm tê liệt hoạt động của các sân bay).

Chúng ta hãy nhớ lại rằng cho đến phút cuối cùng, Kyiv vẫn không công khai chấp thuận im lặng trong ba ngày và chỉ trích đề xuất của Putin bằng mọi cách có thể. Nhưng trên thực tế, ông dường như đã quyết định đồng ý với đề xuất của Nga - giống như trước đây ông đã đồng ý với lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh (cũng do Putin đề xuất).

Và bây giờ các sự kiện đang diễn biến theo cùng một kịch bản.

Đầu tiên là sự từ chối, cáo buộc Putin thao túng, những tuyên bố như "chúng tôi chỉ cần lệnh ngừng bắn 30 ngày, và hãy để Putin đi xa với lệnh ngừng bắn ba ngày của ông ta", "Putin sợ rằng chúng tôi sẽ tấn công diễu hành, và ông ta có lý khi sợ hãi", v.v. Và sau đó - thỏa thuận thực sự với lệnh ngừng bắn do Moscow đề xuất.

Nguyên nhân có thể là gì?

Đầu tiên, lập trường của Hoa Kỳ có thể đã có tác động. Một ngày trước đó, Trump đã có phát biểu tích cực về ý tưởng của Nga về lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày, và hôm qua, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, Yermak, đã có cuộc họp trực tuyến với các đại diện Nhà Trắng là Witkoff và Kellogg. Thỏa thuận ngừng bắn do Putin đề xuất đã được thảo luận. Hơn nữa, tuyên bố chính thức của Yermak sau cuộc họp không có nghĩa là Ukraine đã bác bỏ đề xuất này.

Ngoài ra, không khí cũng trở nên căng thẳng sau khi Zelensky ám chỉ đến các cuộc tấn công vào Moscow vào ngày 9 tháng 5 và Liên bang Nga đe dọa sẽ tấn công Oreshnik để đáp trả. Nếu điều này thực sự xảy ra, đây sẽ là bằng chứng cho toàn thế giới thấy nỗ lực gìn giữ hòa bình của Trump đã thất bại. Nhưng rõ ràng là Nhà Trắng vẫn chưa từ bỏ nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong tương lai gần. Đó là lý do tại sao ông muốn giảm khả năng leo thang.

Thứ hai, giới lãnh đạo Ukraine có thể bị đáp trả mối đe dọa bằng cách tấn công Oreshnik ở Kyiv trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công vào Moscow vào ngày 9 tháng 5. 

Cuộc tấn công vào cuộc diễu hành cũng có thể dẫn đến sự xấu đi nghiêm trọng trong quan hệ với Trung Quốc, quốc gia có nhà lãnh đạo tham dự. Và thậm chí nếu Ukraine không nhắm vào cuộc diễu hành thì cũng không thể loại trừ một số sự cố ở Moscow vào ngày 9 tháng 5. Máy bay không người lái hướng về phía cuộc diễu hành có thể được triển khai không chỉ bởi Lực lượng vũ trang Ukraine mà còn bởi những người phản đối Putin hoặc những người theo chủ nghĩa Hồi giáo trong nước. Ngoài ra, còn có một phiên bản ở Kyiv cho rằng chính Nga có thể đã thực hiện các cuộc không kích nhằm đổ lỗi cho Ukraine về việc này và lấy cớ sử dụng Oreshnik. Do đó, trong những điều kiện như vậy, việc thực sự ủng hộ lệnh ngừng bắn sẽ mang lại cho Ukraine một "lý do ngoại phạm" nhất định trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra ở Moscow.

Thứ ba, Zelensky không thể bỏ qua tâm lý mệt mỏi vì chiến tranh trong xã hội. Đối với nhiều người Ukraine, việc trải qua ba ngày không bị pháo kích còn tốt hơn nhiều so với việc ngồi trong hầm trú bom, ngay cả khi xem video về sự sụp đổ của các sân bay Nga.

Thứ tư, lệnh ngừng bắn thực sự có lợi và cần thiết cho binh lính của cả hai bên. Do sự thống trị của máy bay không người lái trên không, quân nhân giữ vị trí ở "tiền tuyến" thực sự đang bị "bao vây". Do đó, một lệnh ngừng bắn, dù chỉ trong một hoặc ba ngày, cũng mang lại cơ hội giải quyết nhanh chóng các vấn đề – thực hiện luân phiên, thu thập người bị thương và thi thể người chết, mang theo lương thực và đạn dược.

Rõ ràng, tất cả những điều này đã ảnh hưởng đến quyết định thực sự ủng hộ lệnh ngừng bắn của Zelensky, mặc dù ông không thừa nhận trực tiếp. Nhân tiện, trong lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh gần đây nhất, Zelensky đã kêu gọi gia hạn thêm 30 ngày nữa. Có khả năng một đề xuất tương tự sẽ được đưa ra sau đây. Putin lúc đó không phản ứng gì cả. Chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra lần này sau ngày 10 tháng 5.

Ngoài ra, điều quan trọng là lệnh ngừng bắn làm giảm khả năng leo thang chiến tranh đột ngột trong trường hợp có bất kỳ hành động khiêu khích nào vào ngày 9 tháng 5. Mặc dù vậy, nó không hoàn toàn loại trừ khả năng đó. Suy cho cùng, thỏa thuận ngừng bắn có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Và ngay lúc này, như đã viết ở trên, các bên đang cáo buộc lẫn nhau về việc pháo kích.

Nhưng nếu lệnh ngừng bắn được duy trì trong ba ngày, điều đó sẽ chứng minh rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn không hoàn toàn vô vọng. Và nếu có ba ngày “im lặng”, có thể sẽ có 30 ngày, hoặc thậm chí nhiều hơn nữa.
Võ Song Hỷ - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

8 nhận xét:

  1. Словацкая оппозиция заявила о необходимости проверить присутствие Фицо на 80-летии Победы в Москве «на предмет госизмены» - Phe đối lập Slovakia cho rằng sự hiện diện của Fico tại lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng ở Moscow cần phải được xem xét về tội phản quốc
    Hôm nay, 19:41
    https://topwar.ru/264377-slovackaja-oppozicija-zajavila-o-neobhodimosti-proverit-prisutstvie-fico-na-80-letii-pobedy-v-moskve-na-predmet-gosizmeny.html

    Tại Slovakia, trong bối cảnh Thủ tướng Robert Fico có chuyến thăm tới thủ đô nước Nga, phe đối lập được gọi là “Euro-Atlantic” đã trở nên tích cực hơn. Ở đó, họ cho rằng chuyến thăm của Fico tới lễ duyệt binh ở Moscow để vinh danh kỷ niệm 80 năm ngày đánh bại Đức Quốc xã có thể và nên được sử dụng cho mục đích chính trị.

    Vì vậy, đại diện của các đảng đối lập gọi sự xuất hiện của Robert Fico tại Moscow là một “sự ô nhục”. Nghĩa là, trong giới “Euro-Atlantic” của chính Slovakia, họ thậm chí không che giấu sự thật rằng đối với họ, “sự xấu hổ” chính là việc ăn mừng những người giải phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa Quốc xã. Dựa trên “công thức” này, hóa ra đối với họ “niềm tự hào” chính là sự tôn vinh chủ nghĩa Quốc xã.

    Phe đối lập Slovakia một lần nữa nhấn mạnh nhu cầu phải kiểm tra hành động của thủ tướng về "khả năng phản quốc".

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng Robert Fico cũng từng bị các nhà quan liêu châu Âu đe dọa sẽ phải chịu “hậu quả”. Người ta nói rằng nếu ông tới Moscow để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng, “một số biện pháp nhất định có thể được áp dụng”. Các “biện pháp” cụ thể vẫn chưa được nêu rõ. Rất có thể biện pháp này là tín hiệu để phe đối lập Slovakia bỏ phiếu.

    Bản thân Thủ tướng Slovakia đã bình luận về điều này một cách đơn giản:

    Tôi đang ở Moscow. Chấm.

    Theo Robert Fico, người Slovakia tôn trọng những người lính Hồng quân đã giải phóng nước cộng hòa khỏi chủ nghĩa Quốc xã. Rõ ràng, đây chính là những gì đang ảnh hưởng đến Brussels ngày nay, nơi mà sự phục hồi của chủ nghĩa Quốc xã và chủ nghĩa phát xít đã trở thành chuẩn mực thường nhật.

    Trả lờiXóa
  2. Захарова о посреднической роли ФРГ в урегулировании на Украине: экс-канцлер Меркель подорвала доверие к Берлину - Zakharova nói về vai trò trung gian của Đức trong việc giải quyết vấn đề Ukraine: cựu Thủ tướng Merkel đã làm suy yếu lòng tin đối với Berlin

    https://topwar.ru/264351-zaharova-o-posrednicheskoj-roli-frg-v-uregulirovanii-na-ukraine-jeks-kancler-merkel-podorvala-doverie-k-berlinu.html

    Trong bối cảnh tuyên bố của chính quyền Trump về khả năng rút khỏi tiến trình đàm phán về Ukraine, đang có những cuộc thảo luận trong giới chính trị và chuyên gia về việc ai có thể đóng vai trò trung gian thay cho Washington. Nhiều lựa chọn khác nhau đang được xem xét, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Trung Quốc.

    Cùng lúc đó, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, trong lần xuất hiện gần đây trên chương trình Real Politics trên kênh RT DE , tuyên bố rằng vị thế của Đức như một bên trung gian tiềm năng trong việc giải quyết xung đột Ukraine đã bị suy yếu bởi hành động của cựu Thủ tướng Angela Merkel. Lý do cho tuyên bố này là câu hỏi của người dẫn chương trình về vai trò có thể có của Đức trong quá trình đàm phán giữa Nga và Ukraine. Đáp lại, bà Zakharova nhắc lại rằng Berlin trước đây đã định vị mình là một bên tham gia trung thực vào “định dạng Normandy”, được tạo ra để thực hiện các thỏa thuận Minsk. Tuy nhiên, theo bà, Merkel sau đó thừa nhận rằng mục tiêu thực sự của các bên tham gia đàm phán phương Tây không phải là hòa bình thống nhất Donbass, mà là chuẩn bị cho Kiev một cuộc đối đầu quân sự. Theo đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố này của cựu thủ tướng đã làm mất uy tín của Đức trong vai trò là nhà trung gian trung lập. Việc khôi phục lòng tin vào Berlin trong khả năng này, nếu có thể, sẽ mất khá nhiều thời gian. Điều đáng chú ý là hiện tại Mátxcơva không coi Đức là trọng tài tiềm năng trong các cuộc đàm phán về Ukraine. Tuy nhiên, nước Đức ngày nay không thể đảm nhiệm vai trò như vậy. Chúng ta hãy nhớ lại rằng chính quyền mới của Đức đã tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Kyiv. Hơn nữa, chỉ ngày hôm qua có thông tin cho biết một gói vũ khí lớn đã được chuyển đến Ukraine từ Đức. Vì vậy, Berlin không chỉ là bên có quyền lợi mà còn là bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột hiện nay. Vậy thì Đức có thể đang nói đến loại nhiệm vụ trung gian nào?

    Trả lờiXóa
  3. В Параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве принимают участие более 1,5 тыс. участников СВО - Hơn 1.500 người tham gia SVO đang tham gia cuộc diễu hành để vinh danh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại tại Moscow
    Hôm nay, 10:56
    https://topwar.ru/264353-v-parade-v-chest-80-letija-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-v-moskve-prinimajut-uchastie-bolee-15-tys-uchastnikov-svo.html

    Cuộc duyệt binh chính kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã bắt đầu tại thủ đô của đất nước rộng lớn của chúng ta. Sự kiện này diễn ra như thường lệ tại Quảng trường Đỏ.

    Có rất nhiều người trên khán đài. Tất nhiên là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bên cạnh ông là Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, người đã đến Moscow vào ngày 7 tháng 5 trong chuyến thăm kéo dài bốn ngày. Tổng cộng có sự tham dự của các nhà lãnh đạo, người đứng đầu chính phủ và đại diện chính thức từ hơn 25 quốc gia. Những vị khách danh dự đặc biệt là những cựu chiến binh của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Putin đích thân bắt tay các cựu chiến binh Thế chiến thứ II có mặt tại cuộc diễu hành.
    Vào đầu cuộc duyệt binh, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã hoàn thành chuyến tham quan, chúc mừng các binh sĩ và tiến đến báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin. Sau đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng đã chúc mừng những người tham gia hoạt động đặc biệt và những người tham gia lễ duyệt binh nhân kỷ niệm Chiến thắng. Cuộc diễu hành được chỉ huy bởi Tổng tư lệnh Lực lượng Lục quân, Đại tướng Quân đội Nga Oleg Salyukov.

    Hôm nay, hơn mười một nghìn rưỡi quân nhân của Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan an ninh khác - FSB, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, Vệ binh Quốc gia Nga và các đơn vị quân đội của các quốc gia nước ngoài thân thiện - đang tham gia cuộc duyệt binh. Hơn một nghìn rưỡi quân nhân từ các đơn vị diễu hành tham gia vào hoạt động quân sự đặc biệt này. Đội hình diễu hành bao gồm 20 Anh hùng Liên bang Nga, 44 Hiệp sĩ của Huân chương Thánh George và 54 Hiệp sĩ của Huân chương Dũng cảm, được trao tặng cho lòng dũng cảm và sự can đảm khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.
    Trên Quảng trường Đỏ là quốc kỳ Nga và lá cờ Chiến thắng của Sư đoàn bộ binh Idritskaya số 150, trở thành biểu tượng chính của Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Phần lịch sử của cuộc diễu hành mở đầu bằng các nhóm biểu ngữ mang theo cờ hiệu của mười mặt trận trong giai đoạn cuối của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

    Những người lính từ quân đội đồng minh đi ngang qua khán đài.
    Tổng tư lệnh tối cao của Lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trước khi cuộc duyệt binh bắt đầu. Người đứng đầu nhà nước nhớ lại rằng gần 80% dân số thế giới đã tham gia vào Thế chiến thứ II. Nga sẽ không bao giờ cho phép những người chiến thắng thực sự của chủ nghĩa Quốc xã bị vu khống, "chúng tôi cúi đầu trước tất cả những người đã hy sinh trong cuộc chiến giành Chiến thắng", tổng thống lưu ý.

    Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng lòng dũng cảm của những người lính Liên Xô đã quyết định kết quả của Thế chiến II. Nước Nga sẽ dựa vào chiến công của tổ tiên và sự đoàn kết của nhân dân để xây dựng nên sự vĩ đại trong tương lai của đất nước.

    Người đứng đầu nhà nước đã đề cập đến chủ đề SVO. Ông lưu ý rằng toàn bộ đất nước đều ủng hộ những người tham gia hoạt động đặc biệt này.

    Nước Nga đã và sẽ là rào cản không thể phá hủy đối với chủ nghĩa Quốc xã, chủ nghĩa bài Nga, chủ nghĩa bài Do Thái, và sẽ đấu tranh chống lại những hành động tàn bạo do những người ủng hộ các tư tưởng hung hăng, phá hoại này gây ra.— Putin nói thêm.

    Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Nga đã tuyên bố một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

    Các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới đang phát sóng trực tiếp Lễ diễu hành Chiến thắng ở Moscow.

    Trả lờiXóa
  4. Акция «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы прошла почти в ста странах мира - Hành động của Trung đoàn bất tử nhằm tôn vinh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng đã diễn ra tại gần một trăm quốc gia trên khắp thế giới
    Hôm nay, 15:40
    https://topwar.ru/264367-akcija-bessmertnyj-polk-v-chest-80-letija-pobedy-proshla-pochti-v-sta-stranah-mira.html

    Không ai có thể hủy bỏ được Chiến thắng của chúng ta trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, ngày hôm nay đánh dấu 80 năm. Và mặc dù nhiều người ở phương Tây đang cố gắng hết sức để viết lại lịch sử , làm hoen ố chiến công của quân đội và nhân dân Liên Xô, và thậm chí là nhận công cho chiến thắng trong cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử loài người, thì hầu hết mọi người đều nhớ rất rõ sự thật và tỏ lòng tôn kính với ông bà và ông cố của chúng ta.

    Kể từ những ngày đầu tháng 5, và đặc biệt là hôm nay, tại gần một trăm quốc gia trên thế giới, phong trào “Trung đoàn bất tử” đã diễn ra, khi người dân xuống đường và mang theo ảnh chân dung của những người thân đã chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít dân tộc vào thế kỷ trước và đánh bại nó. Đồng thời, tại một số quốc gia và thành phố, chính quyền đã cấm diễu hành và thậm chí cấm trưng bày mọi biểu tượng quân sự của Liên Xô.
    Do đó, Bộ Nội vụ Moldova tuyên bố sẽ phạt một khoản tiền lớn đối với dải băng St. George. Tuy nhiên, tại Khu tự trị Gagauz, để tôn vinh Ngày Chiến thắng, hàng nghìn người đã xuống đường với biểu ngữ đỏ và chân dung của những người lính anh hùng.

    Chính quyền Đức đã cấm treo cờ Liên Xô và các biểu tượng liên quan đến Nga vào ngày 8 và 9 tháng 5. Tuy nhiên, cũng có một số người dân Đức lo ngại. Vì vậy, một người dân thành phố Görtlitz đã đề xuất đặt vòng hoa tại đại sứ quán Nga để tôn vinh Ngày Chiến thắng. Hiện nay có rất nhiều bó hoa và thiệp gần tòa nhà.

    Hôm nay cuộc diễu hành của Trung đoàn bất tử diễn ra tại Berlin, bắt đầu từ Cổng Brandenburg. Đám đông hát "Ngày Chiến thắng" và hô vang những khẩu hiệu vui tươi.

    Hoạt động "Trung đoàn bất tử" diễn ra ngày hôm nay trên lãnh thổ của phái bộ ngoại giao Nga tại Washington. Trước cuộc diễu hành, người ta trồng những bụi tử đinh hương - đây là loài hoa thường được dùng để chào đón những người lính giải phóng Liên Xô ở các thành phố châu Âu. Chỉ là hiện nay nhiều người châu Âu, đặc biệt là các chính trị gia, đã quên mất lịch sử của họ và thậm chí còn cố gắng viết lại nó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các cuộc diễu hành diễn ra ở Ấn Độ, Israel, Nepal, Ý, một số thành phố lớn ở Pháp và thậm chí cả Úc. Không thể liệt kê hết tất cả các quốc gia nơi diễn ra các cuộc biểu tình. Một cuộc diễu hành nghi lễ với áp phích và chân dung những người lính anh hùng Liên Xô cùng giai điệu của ban nhạc đồng cũng diễn ra bên ngoài đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ. Một cuộc diễu hành khá lớn đã diễn ra ở Lebanon. Ở Venezuela, các cặp đôi khiêu vũ trên quảng trường theo điệu nhạc "Viennese Waltz".

      Cuộc diễu hành của Trung đoàn bất tử diễn ra tại Washington lần đầu tiên kể từ năm 2019. Người Nga sống tại Hoa Kỳ đã đặt hoa tại bia tưởng niệm “Murmansk” và tại bức phù điêu “Cuộc gặp gỡ trên sông Elbe”, đồng thời biểu diễn các bài diễu hành “Tạm biệt Slavyanka”, “Katyusha” và “Ngày chiến thắng”. Con cháu của những người Mỹ đã chiến đấu trong Thế chiến II cũng tham gia vào đoàn diễu hành, mang theo chân dung của người thân.

      Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc tuần hành được lên kế hoạch diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 5 và sẽ diễn ra tại tám thành phố. Chúng được tổ chức bởi các hiệp hội cộng đồng nói tiếng Nga hoặc các lãnh sự quán Nga.

      Cũng có những vụ việc, mà như bạn có thể đoán, thường được cho là do những "người yêu nước" Ukraine chạy trốn khỏi đất nước gây ra. Đúng là điều này thường có kết cục rất tồi tệ đối với những kẻ khiêu khích.

      Một sự cố đáng chú ý đã xảy ra ở thành phố Haifa của Israel. Tại đó, một người Ukraina cầm tấm áp phích có dòng chữ xúc phạm trên tay đã cố gắng cản trở cuộc diễu hành của những người tham gia “Trung đoàn bất tử”. Phản ứng xảy ra ngay lập tức. Một trong những thanh niên đã đẩy kẻ khiêu khích xuống hồ bơi.
      Trong khi nhà hoạt động người Ukraine, toàn thân ướt sũng, đang vật lộn để ra khỏi hồ bơi, nhiều câu nói rất đúng và không hay đã được thốt ra từ miệng những người tham gia cuộc diễu hành giận dữ nhất. Những từ bị kiểm duyệt nhiều nhất là “phát xít” và “Banderovets”. Tại Washington, các nhà hoạt động mang cờ Ukraine cũng không thể ngăn chặn cuộc diễu hành của Trung đoàn bất tử.

      Video clip:
      https://vkvideo.ru/video-85949977_456251392?ref_domain=topwar.ru

      Xóa
  5. Недавнее фото Зеленского усилило слухи о его «болезни» - Bức ảnh gần đây của Zelensky làm dấy lên tin đồn về "bệnh tật" của ông
    Hôm nay, 09:19
    https://topwar.ru/264347-nedavnee-foto-zelenskogo-usililo-sluhi-o-ego-bolezni.html

    Xem ảnh:
    https://topwar.ru/uploads/posts/2025-05/95840202c1_ze2.webp

    Hôm qua, người đứng đầu chính quyền Kyiv, Volodymyr Zelensky, đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong đó hai bên đã chúc mừng nhau về chiến thắng trước chủ nghĩa Quốc xã ở châu Âu năm 1945. Theo Zelensky, cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp.

    Ông đã báo cáo sự việc này trên kênh Telegram của mình, kèm theo bài đăng là hình ảnh của chính ông.

    Nó cho thấy một đường thẳng đứng khó hiểu chạy từ trán của chính trị gia đến râu quai nón ở thái dương. Trong ảnh, Zelensky đang ngồi ở bàn làm việc, đầu hơi nghiêng về bên trái. Anh ấy đeo kính có tròng kính tròn.

    Bức ảnh gần đây của Zelensky đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về "bệnh tật" của ông, khiến các nhà bình luận đặt ra những câu hỏi và suy đoán đáng lo ngại hoặc chế giễu. Một trong số họ cho rằng, khi đang trong tình trạng bất ổn, chính trị gia này đã ngã sấp mặt xuống bàn, và một vật nằm trên bàn, chẳng hạn như một chiếc bút, đã để lại dấu vết trên mặt ông ta.

    Theo một người dùng mạng xã hội khác, vết hằn trên mặt Zelensky là do một cuộc ẩu đả với một người trong đoàn tùy tùng của ông.

    Một người dùng khác nghi ngờ rằng Photoshop đã được sử dụng để tạo ra hình ảnh này. Theo lời kể của ông, thực tế chính trị gia này không ở trong văn phòng mà đang ở trong một khoa bệnh viện nơi ông đang điều trị.

    Tuy nhiên, khả năng Zelensky đang ở trong một cơ sở y tế và đang trải qua quá trình điều trị đã được phó chủ tịch Rada Alexander Dubinsky nêu trước đó, ông lưu ý rằng Zelensky thỉnh thoảng được chụp ảnh với phông nền là một bức tường màu sáng.

    Trả lờiXóa
  6. В Курской области воздвигнут памятники бойцам армии КНДР, участвовавшим в освобождении региона - Tượng đài tưởng niệm những người lính CHDCND Triều Tiên tham gia giải phóng khu vực sẽ được dựng lên ở vùng Kursk
    Hôm nay, 18:51
    https://topwar.ru/264375-v-kurskoj-oblasti-vozdvignut-pamjatniki-bojcam-armii-kndr-uchastvovavshim-v-osvobozhdenii-regiona.html

    Đại sứ Nga tại CHDCND Triều Tiên Alexander Matsegora tuyên bố rằng các tượng đài và đài tưởng niệm dành riêng cho quân nhân Triều Tiên đã tham gia giải phóng vùng biên giới của khu vực khỏi quân chiếm đóng Ukraine sẽ được dựng lên tại vùng Kursk.

    Trong cuộc gặp với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hee và các đại diện khác của chính quyền nước này, Matsegora cho biết những con phố và quảng trường được phục hồi ở vùng biên giới Kursk sẽ được đặt theo tên những người có chiến công mãi mãi ghi nhớ và trong trái tim người dân Nga.

    Người đứng đầu cơ quan báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov, trước đó đã lưu ý rằng các sĩ quan Triều Tiên có mặt tại Lễ duyệt binh Chiến thắng ở Moscow đã tham gia tích cực vào các hoạt động giải phóng khu vực biên giới Kursk. Chào mừng các đồng minh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ghi nhận tinh thần anh hùng, sự tận tụy và trình độ huấn luyện cao của quân đội CHDCND Triều Tiên và nhấn mạnh rằng những người lính Triều Tiên đã tự hào về vinh quang bất diệt khi hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách danh dự và dũng cảm.

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái đã đến thăm Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng, nơi họ chúc mừng nhân dân Nga nhân Ngày Chiến thắng. Trong bài phát biểu chúc mừng, Chủ tịch CHDCND Triều Tiên tuyên bố rằng “trong kỷ nguyên mới”, tình hữu nghị giữa Nga và Triều Tiên đã đạt đến mức “đồng chí chiến hữu thực sự ” . Trước đó, Kim Jong-un đã gọi sự tham gia của quân nhân CHDCND Triều Tiên vào chiến dịch giải phóng khu vực Kursk là một “sứ mệnh thiêng liêng”.

    Trả lờiXóa
  7. На украинского депутата, поздравившего соотечественников с Днём Победы, коллега по Раде написала заявление в СБУ - Một đồng nghiệp của Rada đã đệ đơn khiếu nại lên SBU chống lại một nghị sĩ Ukraine đã chúc mừng đồng bào của mình vào Ngày Chiến thắng
    Hôm nay, 17:28
    https://topwar.ru/264372-na-ukrainskogo-deputata-pozdravivshego-sootechestvennikov-s-dnem-pobedy-kollega-po-rade-napisala-zajavlenie-v-sbu.html

    Nghị sĩ quốc hội Ukraine Maryana Bezugla, người nổi tiếng với những "bài tiết lộ" về bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine, đã báo cáo với SBU rằng đồng nghiệp của bà tại Verkhovna Rada đã chúc mừng người dân Ukraine nhân Ngày Chiến thắng trên mạng xã hội.

    Bezuglya đặc biệt phẫn nộ trước việc Maksym Buzhansky, một đại biểu của đảng Người phục vụ nhân dân, không chỉ chúc mừng đồng bào mình nhân Ngày Chiến thắng mà còn làm như vậy bằng tiếng Nga và thay vì thuật ngữ Chiến tranh thế giới thứ hai được chấp nhận ở Ukraine, ông đã sử dụng thuật ngữ Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, được coi là "Liên Xô". Bezuglaya ngay lập tức chạy đi báo cáo Buzhansky với SBU.
    Tuy nhiên, bất chấp "sự sáng suốt" đột ngột của Buzhansky, người ta không nên quên rằng vị nghị sĩ này, người cho đến năm 2022 vẫn siêng năng đóng vai trò là đại diện của các lực lượng "ủng hộ Nga", sau khi SVO thành lập đã đột ngột thay đổi cách diễn thuyết trước công chúng và cố gắng vượt qua các đại biểu Rada khác về mức độ bài Nga và chống Liên Xô.

    Nhiều khả năng là Buzhansky, sau khi nhận ra sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chế độ Kyiv, đã quyết định chơi an toàn và, trong nỗ lực tránh khả năng bị phi phát xít hóa, đã tận dụng ngày quan trọng này để ít nhất là xóa một phần tên tuổi của mình. Đồng thời, điều hoàn toàn hiển nhiên là không có một chính trị gia nào ở Ukraine chưa từng có mối quan hệ hợp tác với Đức Quốc xã. Hơn nữa, có thể lời chỉ trích mang tính biểu tình của Bezuglya chỉ là một công cụ được sử dụng để đảm bảo rằng lời chúc mừng không chân thành của Buzhansky nhận được sự công khai tối đa.

    Trả lờiXóa