Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021

Nóng: BÁO SGGP LẠI XEM XÉT KỶ LUẬT NHÀ BÁO HÀN NI- "BÔNG HỒNG THÉP" ... HAN GỈ!

Hình trên: Thông báo số 512- TB/BBT của Báo SGGP v/v xem xét kỷ luật phóng viên Đặng thị Hàn Ni
Mới đây Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng chính thức ra Thông báo số 512- TBB/BBT v/v xem xét giải quyết vụ việc liên quan bà Đặng Thị Hàn Ni.

Thông báo của Báo SGGP cho biết: "Ban Biên tập Báo SGGP nghiêm khắc phê bình bà Đặng Thị Hàn Ni- phóng viên Ban Kinh tế, vì đã có hành vi đăng tải trên các trang cá nhân các nội dung (status, comment, hình ảnh, clip...) mang tính chất đả kích, thách thức, gây tranh cãi trên mạng xã hội; dùng những ngôn từ không chuẩn mực, tạo dư luận kéo theo số lượng người ủng hộ hoặc đả phá vào comment, nhục mạ Báo SGGP, gây ảnh hưởng, thiệt hại về vật chất và uy tín, thương hiệu của báo, tạo thành điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận."
Thông báo viết tiếp: "Ban Biên tập Báo SGGP yêu cầu bà Đặng Thị Hàn Ni làm bản kiểm điểm về vụ việc vừa qua, trong đó nêu rõ trách nhiệm, sai sót, khuyết điểm; xác định mức độ thiệt hại, ảnh hưởng từ hành vi của bản thân gây ra cho Báo SGGP; đồng thời tự đề xuất hình thức xử lý và các biện pháp khắc phục. Thời hạn nộp bản kiểm điểm cho Tổ Công tác (được thành lập theo Quyết định số 365-QĐ/TBT  ngày 20/9/2021 của Tổng Biên tập) chậm nhất là ngày 10/12/2021
Ban Biên tập cùng các đơn vị chức năng- công nhân viên chức và người lao động của Báo SGGP sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện Thông báo này của bà Đặng Thị Hàn Ni và sẽ tiếp tục xem xét xử lý vụ việc ttheo quy định."
Trong tiêu đề bài này, Google.tienlang đặt tit là "BÁO SGGP LẠI XEM XÉT KỶ LUẬT NHÀ BÁO HÀN NI..." là bởi trước đó, phóng viên Đặng Thị Hàn Ni đã từng bị Báo SGGP kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo vì hành vi đánh chửi một nữ đồng nghiệp nay tại nơi làm việc:
Đọc Thông báo số 512- TB/BBT của Báo SGGP ta thấy, từ ngày 20/9/2021, Tổng Biên tập Báo đã ra Quyết định thành lập cả một Tổ Công tác để xem xét hành vi vi phạm của Hàn Ni trên MXH nhưng vì ảo tưởng sức mạnh cá nhân và ê kip nên Hàn Ni vẫn bất chấp, coi thường tổ chức. Hàn Ni và ê kíp "phong" cho mình danh hiệu "Nhà báo- Bông hồng thép":
Cùng với danh xưng "Bông hồng thép", Hàn Ni liên tục lớn tiếng gọi bà Nguyễn Phương Hằng là "chí phèo mạng":
Hàn Ni tự cho mình là quan tòa để kết tội cho người khác:
Bản tính cao ngạo của Hàn Ni là vậy! Ngay cả đến ông Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng mà Hàn Ni cũng coi không ra gì thì ông Tổng Biên tập Báo SGGP nhỏ nhoi thì nhằm nhò gì!

Sự ngông cuồng của Hàn Ni ắt sẽ phải trả giá. Lần này "Hàn Ni- Bông hồng thép" chắc chắn sẽ thành "Bông hồng thép ... han gỉ"!

Bùi Ngọc Trâm Anh
======
Xem bài liên quan:

24 nhận xét:

  1. Bắt đầu!
    GIÓ ĐÃ ĐỔI CHIỀU

    Trả lờiXóa
  2. Kinh thật!
    Nhà báo Hàn Ni- Bông Hồng thép- Báo SGGP và anh Nguyễn Đức Hiển dám cho rằng ông Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng "vốn là một tay mafia khét tiếng, giống như chị Lê Nguyễn Hương Trà từng nói: "Ông Hùng thèm ghế Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hơn!".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hàn ni nói trước đá sau.vu khống dn trắng trợn.clip trc kêu họ phá sản nhưng clip sau nói họ lấy tiền che thân.chả hiểu sao fan họ vẫn khen nức nở và tự nhận có học thức mới hiểu đc hàn ngáo đá nói

      Xóa
  3. Phạm Hoàng Đứclúc 14:20 4 tháng 12, 2021

    Đến Đài phởn động BBC cũng còn có quy định bằng văn bản cấm các phóng viên BBC lên mạng xã hội xưng danh phóng viên BBBC để bàn về chính trị kia mà.
    Thế mà anh Nguyễn Đức Hiển, chị Hàn Ni ăn nói trên mạng văng mạng quá!

    Trả lờiXóa
  4. Đồng Thị Kim Thanhlúc 16:52 4 tháng 12, 2021

    Nội dung 10 quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo:

    Điều 1: Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

    Điều 2: Nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, Luật Báo chí, Luật bản quyền và các quy định của pháp luật. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; nội quy, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác.

    Điều 3: Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi. Bảo vệ công lý và lẽ phải. Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.

    Điều 4: Nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người. Không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

    Điều 5: Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

    Điều 6: Bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nguồn tin theo quy định của pháp luật.

    Điều 7: Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

    Điều 8: Tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, phấn đấu vì một nền báo chí dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.

    Điều 9: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

    Điều 10: Những người làm báo Việt Nam cam kết thực hiện những quy định trên, đó là bổn phận và nguyên tắc hành nghề, là lương tâm và trách nhiệm của người làm báo.

    Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam sẽ được thực hiện cùng Luật báo chí bắt đầu từ ngày 1-1-2017.

    Cùng trong buổi họp báo, ông Hồ Quang Lợi cũng thông báo về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biều hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

    HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

    Trả lờiXóa
  5. Đồng Thị Kim Thanhlúc 19:02 4 tháng 12, 2021

    Ở Việt Nam, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đã được quy định trong Luật Báo chí năm 2016 gắn liền với vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam. Tại điểm b, khoản 2, Điều 8 Luật Báo chí quy định: Hội Nhà báo Việt Nam “Ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo”. Tháng 12-2016, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành “10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam”. Đây là các chuẩn mực rất cụ thể và thiết thực nhằm xác định trách nhiệm đạo đức người làm báo trong hoạt động nghề nghiệp. Quy định này không chỉ khẳng định đạo đức nghề nghiệp là yếu tố hết sức quan trọng đối với mỗi người làm báo, tạo ra hành lang pháp lý đối với người làm báo trong quá trình tác nghiệp mà còn khẳng định yếu tố đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí của mọi hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, không phân biệt giữa người làm báo có Thẻ Nhà báo, hay người làm báo không có Thẻ Nhà báo.
    Bên cạnh những thành tựu, ưu điểm, hoạt động báo chí vẫn còn một số hạn chế, sai phạm với biểu hiện, hình thức khác nhau. Đó là các biểu hiện sau:

    1) Thông tin sai sự thật hoặc thông tin méo mó (sai một phần); 2) Không quan tâm đến hậu quả của thông tin; 3) Ứng xử nhẫn tâm; 4) Đưa thông tin không khách quan vì mục đích vụ lợi hay vì năng lực chuyên môn kém; 5) Thương mại hóa báo chí; 6) Khủng hoảng đạo đức báo chí.
    Thực tế cho thấy những biểu hiện vi phạm đạo đức nghề nghiệp, suy thoái trên được thể hiện qua một số hành vi sau:

    Một là, lạm quyền, sự tùy tiện và vô trách nhiệm trong cung cấp thông tin và đưa tin.

    Đáng chú ý, các sai phạm chủ yếu là thông tin sai sự thật. Đây mới chỉ là một số sự việc tiêu biểu cho tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí. Ngoài ra còn phải kể đến hiện tượng một số báo, trang tin điện tử đăng thông tin giật gân, câu khách, không đúng sự thật qua cách rút tít theo lối “treo đầu dê bán thịt chó” hoặc mô tả những vấn đề nhạy cảm quá chi tiết mà không tính đến hậu quả và sự vô cảm, nhẫn tâm... Thậm chí, một số bài báo còn cố tình đăng tải thông tin mê tín dị đoan, lẫn lộn hư thực gây hoang mang cho người đọc, tạo hiệu ứng không tốt trong dư luận xã hội.

    Hai là, lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi hoạt động báo chí, như một số nhà báo cố tình vi phạm tính chân thực, khách quan để thực hiện hành vi trục lợi. Trên thực tế, không ít nhà báo lợi dụng quyền hạn để làm những việc trái pháp luật. Đó là những hành vi lợi dụng danh nhà báo để tống tiền các doanh nghiệp, đe dọa các cá nhân có vị trí công tác có những việc làm không minh bạch, hay có hành vi lừa đảo người dân và các tổ chức… hoặc viết bài tâng bốc, quảng cáo không đúng sự thật… gây dư luận không tốt, bị kẻ xấu lợi dụng để xuyên tạc, thậm chí có những nhà báo phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc lợi dụng nhà báo hoặc giả danh làm nhà báo để trục lợi không phải là hiếm, hầu như năm nào cũng có một vài vụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng Thị Kim Thanhlúc 19:03 4 tháng 12, 2021

      Ba là, báo chí thông tin sai sự thật quá nhiều, thậm chí bịa đặt, suy diễn, gây bức xúc xã hội. Hiện tượng này đã được phê phán, nhắc nhở, nhưng hiệu lực không cao, những sai phạm vẫn tiếp diễn. Sự xói mòn của đạo đức nghề nghiệp báo chí và suy thoái của người làm báo đi liền với quá trình thương mại hóa, đã, đang diễn ra. Áp lực lợi nhuận kinh doanh, thời gian hoàn thành công việc đặt một bộ phận không nhỏ vào tình thế sẵn sàng vi phạm các nguyên tắc đạo đức để kịp thời tạo ra những ấn phẩm truyền thông có thể tiêu thụ nhanh với giá rẻ. Hệ quả tất yếu của quá trình này là sự xuất hiện tràn lan các thông tin mang nặng tính giải trí, nội dung nghèo nàn, “câu khách” mà lỗi phổ biến là lấy thông tin từ mạng xã hội nhưng không kiểm chứng.

      Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, phương tiện để lan truyền những thông tin sai lệch rất nhanh, mạnh mẽ, gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội, làm cho người dân tiếp cận thông tin không chuẩn mực, bị phân tâm, hoang mang hay hiểu sai về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điều đáng lưu tâm là có một số nhà báo đương chức hay có chức vụ trong một số tờ báo, tạp chí nhưng đã nghỉ hưu đã suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nên có những bài viết, cuốn sách xuyên tạc lịch sử, nói xấu lãnh tụ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng… Những vi phạm trong hoạt động báo chí của các cơ quan quản lý và của các phóng viên đã để lại nhiều hậu quả đối với sự phát triển của xã hội trên các lĩnh vực, thiệt hại về kinh tế, niềm tin đối với người tiêu dùng, ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức…

      Bốn là, thực tế cho thấy, sai phạm của một cá nhân người làm báo đều liên đới đến cơ quan báo chí mà trực tiếp là những người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành tờ báo đó. Khi xử lý một sai phạm trên báo chí, người chịu trách nhiệm trực tiếp, đầu tiên trước pháp luật, trước xã hội là người đứng đầu, quản lý đơn vị báo chí; sau đó là những người liên quan, người trực tiếp gây ra sai phạm. Vì vậy, xây dựng đạo đức nghề nghiệp báo chí và phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hoạt động báo chí là xây dựng đạo đức, cách hành nghề trong cả dây chuyền hoạt động báo chí để đảm bảo từ khâu đầu đến khâu cuối luôn đúng tôn chỉ, mục đích. Nếu lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí nêu cao trách nhiệm trong tổ chức, quản lý để bảo đảm tờ báo, trang tin hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và chịu trách nhiệm trước sai phạm, thì mỗi người làm báo cũng cần xác định rõ trách nhiệm của mình. Hiệu quả của công việc và uy tín của mỗi người làm báo luôn luôn phụ thuộc vào sự kết hợp hài hòa giữa trình độ nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, sự say mê nghề nghiệp và khả năng thâm nhập cuộc sống.

      Xóa
  6. Đồng Thị Kim Thanhlúc 19:04 4 tháng 12, 2021

    Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

    1. Nhà báo là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo.

    2. Nhà báo có các quyền sau đây:

    a) Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp;

    b) Được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật;

    c) Được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;

    d) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai; được bố trí khu vực riêng để tác nghiệp; được liên lạc trực tiếp với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật;

    đ) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí;

    e) Khước từ việc tham gia biên soạn hoặc thể hiện tác phẩm báo chí trái với quy định của pháp luật.

    3. Nhà báo có các nghĩa vụ sau đây:

    a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân;

    b) Bảo vệ quan Điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm;

    c) Không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật;

    d) Phải cải chính, xin lỗi trong trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

    đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về nội dung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm pháp luật;

    e) Tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

    Trả lờiXóa
  7. Khách quan một người dân đọc báo chính thống , tôi thấy LS.Hàn Ny không lấy danh nghĩa Báo mà chỉ hướng dẫn tư vấn cơ bản Luật dựa trên phương diện một DN livestream rác ảnh hưởng dân trí thấp,con em chúng ta hệ lụy khi người này tự xúc phạm cá nhân Hàn Ny!
    Nếu như Hàn Ny làm hay viết bài liên quan nghiệp vụ Báo đăng tin DN này là khác,nhưng chỉ cắt nghĩa giúp dân nắm rõ cơ bản về Luật tránh hệ lụy,tránh tiền mất tật mang về đất đai.
    Trước khi Hàn Ny thưa DN này,cũng đã hỏi ý cấp trên .Tôi được biết vậy!

    Trả lờiXóa
  8. Tôi là người thường xuyên đọc Báo chính thống , Hàn Ny không tự xưng hay viết về gì với góc độ Báo Chí . Nhưng do có cộng tác hợp đồng tại Báo GSGP nên trước khi cắt nghĩa và thưa một DN đang xúc phạm đến cá nhân và ảnh hưởng dân trí chung cộng đồng,Hà Ny đã xin ý kiến từ Lãnh Đạo Báo nhằm cắt nghĩa luật cơ bản cho dân ít thường xuyên đọc Báo,hay thiếu kiến thức nền của nghành Luật trên câu chuyện cá nhân.Rất tốt,nên hỗ trợ Hàn Ny dù là một cá nhân không có trong tòa soạn chính thống mình,rất tài năng và văn hóa,trí tuệ khi sử dụng Quỹ thời gian hợp lý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hello,vụ từ thiện chành ành ra đó, có cả BCA vào điều tra,tại sao nhà báo Hàn Ni không phân tích cắt nghĩa mà xoáy mỗi bà Hằng? Nguyên nhân lý do gì? Nếu là nhà báo thì phải đưa tin một chiều vậy mới đúng với tư chất của nhà báo???

      Xóa
  9. Bạn Unknown19:36 4 tháng 12, 2021 và chắc cũng là Bạn Nặc danh19:44 4 tháng 12, 2021 viết: "Hàn Ny không tự xưng hay viết về gì với góc độ Báo Chí..."
    Xin bạn xem những tấm hình mà Google.tienlang đã đăng trong bài. Nick fb của Hàn Ni là "Nhà báo Hàn Ni" mà sao bạn lại nói cô ta không tự xưng??

    Còn tấm hình ở cuối bài đó. Cô ta viết rõ bằng chữ in hoa: "NHÀ BÁO HAN NI- BÔNG HỒNG THÉP- BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG". Google.tienlang đã khhoanh đỏ cho rõ hơn đó!

    Trả lờiXóa
  10. Dù muốn hay không thì Ban Biên tập báo SGGP chuyến này sẽ buộc phải đề nghị Bộ TT&TT tước thẻ nhà báo của Hàn Ni và chấm dứt Hợp đồng.
    Chả cơ quan báo chí nào dám chứa chấp cái nhân viên ngông nhênh, ảo tưởng sức mạnh cá nhân, coi thường Ban Biên tập, chửi cả Bộ trưởng Bộ TTT&TT.
    Báo SGGP buộc phải đuổi Hàn Ni. Hàn Ni ra đứng đường. Bông hồng thép thành thép rỉ, quăng ra lề đường thhif Hàn Ni có còn ngông nghênh, ảo tưởng nữa ko?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ cho là Hàn Ni còn Chứng chỉ luật sư, có thể tiếp tục hành nghề Ls nhưng khi đã là cục sắt gỉ quăng ra lề đường thì còn ai dám thuê Ls Hàn Ni?

      Khi đó, Ls Hàn Ni chắc sẽ đi theo đám Ls dzân chủ, chuyên cãi cho bọn dzận như Huỳnh Thục Vy hay cãi cho lũ trọc giả sư Tịnh thất Bồng lai?

      Xóa
  11. Vụ báo SGGP đang xem xét kỷ luật Hàn Ni tôi ko thấy báo nào đưa tin, duy nhất chỉ có ở Google.tienlang.
    Thế mới biết e kíp của Hàn Ni+ Đức Hiển mạnh cỡ nào.
    Nhưng ko sao.
    GTL sẽ thắng- Sự thật sẽ thắng.

    Trả lờiXóa
  12. Một Nhà báo không muốn nêu tênlúc 20:21 5 tháng 12, 2021

    HÀN NI TÍNH CHUYỆN NỘP ĐƠN XIN RA KHỎI BÁO SGGP
    Nghe nói Hàn Ni định bỏ của chạy lấy người???
    TÂM SỰ CHUYỆN ĐI - Ở TẠI BÁO! - PHẦN III - TẬP 9
    https://www.youtube.com/watch?v=0n9SLOnIBHU

    Khó lắm HN ơi!
    1. Tất cả những vi phạm của HN đã được người ta lập vi bằng. Dù bây giờ bạn có xóa dấu vết cũng vô nghĩa.
    2. Bạn trách ông Tiến sĩ Đặng Anh Quân? Bản thân bạn đã tố cáo Ts Đặng Anh Quân đòi đuổi ông ấy khỏi trường ĐH Luật mà?
    May mà ông Hiệu trưởng Trần Hồng Hải không chấp nhận đơn của bạn.
    Xem bài: GOOGLE.TIENLANG ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM CỦA PGS.TS TRẦN HOÀNG HẢI Q.HIỆU TRƯỞNG ĐH LUẬT TP VỀ ÔNG ĐẶNG ANH QUÂN
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/11/googletienlang-ung-ho-quan-iem-cua.html
    3. Đồng bọn của Hàn Ni lại đi tố cáo ông Phó Tổng BT báo Sài Gòn giải phóng:

    Nhu Huynh
    32 phút trước
    Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội lật kèo. Bị phản đòn bởi chính nơi mình gắn bó gần 20 năm thật không phải dễ chấp nhận. Mà quan trọng là chị không sai khi tự vệ và chống lại cái tiêu cực vì xã hội. Em tin chị đủ mạnh mẽ để vượt qua và đấu cuộc chiến pháp lý đến cùng!

    9

    Bảo Nam Trần
    Bảo Nam Trần
    41 phút trước
    Bức xúc quá phó tổng bt báo sggp là quan hệ thế nào với hửng mà giấy nội bộ gủi han ni chưa gửi lại đưa cho hửng trước .mà hàn ni có tội gì mà phải tự kiểm điểm .ở đây chúng ta phải hiểu là ông này cậy cán bộ viết ra để lấy lòng con hửng .đó là điều chắc chắn ,vậy chúng ta phải làm gì với ông này ko thể để thành phần như vậy làm phó tỏng bt một tờ báo được ai là người ủng hộ những điều đúng đắn ủng hộ hàn ni hãy cho ý kiến ạ
    https://www.youtube.com/watch?v=0n9SLOnIBHU&lc=Ugw5ipbar6_pore9QGl4AaABAg

    Tóm lại, những vi phạm của bạn đẫ diễn ra từ nhiều năm nay. Không chỉ ông Phó Tổng BT báo SGGP mà là cả ông Tổng BT cùng anh em cán bộ phóng viên đều không ủng hộ bạn nữa rồi.
    Cả người ký Thẻ Nhà báo cho bạn cũng đang chờ BBT Báo gửi văn bản đề nghị rút thẻ Nhà báo của bạn.

    4. Bạn tính ra khỏi báo SGGP để đi làm ở dâu đó?
    Ok nhưng đó là bạn vẫn ảo tưởng sức mạnh cá nhân thôi. Bạn tưởng rằng bạn giỏi? Bạn không nghĩ rằng những bài báo có chút tiếng vang của bạn là chủ yếu nhờ vào danh tiếng, uy tín của báo SGGP???

    Bây giờ bị đuổi khỏi báo SGGP thì chả có tờ báo nào nhận bạn đâu!

    Trả lờiXóa
  13. - Là Một nhà báo & là một luật sư mà không thể tự bảo vệ mình thì KHÔNG AI CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
    Từ đầu Hàn Ni không đụng tới Nguyễn Phương Hằng mà bị nói xấu đặt điều không có cơ sở thì tôi nghĩ TẤT CẢ PHÓNG VIÊN - NHÀ BÁO nào trong nước đều đứng lên nói để bảo vệ mình
    - Hàn Ni nói trong khuôn khổ pháp luật thì lại cho là sai vậy lảm như thế nào MỚI ĐÚNG.
    - XÃ HỘI CỨ NHƯ VẬY THÌ CON NGƯỜI SẼ SỐNG VÔ CẢM VỚI NHAU THÔI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1. Bạn Thanh nên đọc lại bài
      GOOGLE.TIENLANG NHẬN XÉT VỀ LÙM XÙM NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG - NGUYỄN ĐỨC HIỂN- HÀN NI
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/11/googletienlang-nhan-xet-ve-lum-xum.html
      I. NGUYỄN ĐỨC HIỂN & HÀN NI SAI TRƯỚC.
      1- Khởi đầu bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo hành vi lừa đảo của "Thần Y" Võ Hoàng Yên. Đến nay, các cơ quan Nhà nước và công chúng đều đồng tình với lời tố cáo của bà Hằng. Cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc điều tra những dấu hiệu lừa đảo của "Thần Y" Võ Hoàng Yên. Hành vi của "Thần Y" Võ Hoàng Yên kéo dài hàng chục năm qua nhưng cơ quan công an không phát hiện được. Không hề có ai dám tố cáo. Nay, chỉ đến khi bà Phương Hằng lên tiếng thì công an mới vào cuộc.
      2. Tiếp theo bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng về nghệ sĩ Hoài Linh.
      Theo bà Hằng, Hoài Linh đã:
      - Đồng lõa với "Thần Y" Võ Hoàng Yên, dùng thân phận "người nổi tiếng" của mình để quảng cáo cho Võ Hàng Yên, giúp y tiếp tục "nổi tiếng" để lừa đảo cả trong và ngoài nước;
      Về vấn đề này cho đến nay công chúng cũng đã thừa nhận phát hiện trên của bà Hằng là có cơ sở khi cộng đồng lục lại mối quan hệ khăng khít giữa Hoài Linh và Võ Hoàng Yên như bức hình dưới:

      - Có dấu hiệu quyên góp từ thiện cứu trợ đồng bào bão lũ miền Trung nhưng không thực hiện và cũng không hề công khai số tiền quyên góp.
      Về vấn đề này cho đến nay công chúng cũng đã biết, phát hiện của bà Nguyễn Phương Hằng là chính xác. Hoài Linh đã phải công khai xin lỗi và giải ngân số tiền hơn chục tỉ đồng.
      3. Tiếp theo bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng về một số nghệ sĩ khác cũng quyên góp từ thiện nhưng không minh bạch. Bà Phương Hằng đề nghị Bộ Công an vào cuộc "sao kê" các tài khoản ở ngân hàng của các nghệ sĩ.
      Đề nghị trên của bà Phương Hằng là có căn cứ nên Bộ Công an đã có văn bản chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành kiểm tra các tài khoản này, xem hình dưới:

      4. Thấy "động", Nguyễn Đức Hiển- Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh cho đăng bài báo phản đối "sao kê" trên báo của mình!
      Đó là bài báo có tiêu đề "Công khai sao kê người góp tiền từ thiện là phạm luật". Cộng đồng mạng cho rằng Đức Hiển đã lợi dụng vị thế Phó Tổng Biên tập để cho đăng bài báo trên nhằm sớm chạy tội cho bản thân mình. Cộng đồng cũng phát hiện, trước đó, chính Nguyễn Đức Hiển có hành vi nhập nhèm dùng báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh kêu gọi quyên góp từ thiện nhưng lại đề nghị... Chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Hiển....

      https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/11/googletienlang-nhan-xet-ve-lum-xum.html

      Xóa
    2. 2.HÀN NI VI PHẠM ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
      Bạn Thanh viết "Hàn Ni nói trong khuôn khổ pháp luật... "
      Có đúng hay không?
      KHÔNG!
      Ta tạm chưa nói đến chuyện giữa bà Hằng & Hàn Ni.
      Hãy nói đến Hàn Ni với pháp luật.
      - Hàn Ni là ai mà dám tố cáo ông Bộ trưởng Bộ TT&TT?
      Nhà báo Hàn Ni- Bông Hồng thép- Báo SGGP và anh Nguyễn Đức Hiển dám cho rằng ông Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng "vốn là một tay mafia khét tiếng, giống như chị Lê Nguyễn Hương Trà từng nói: "Ông Hùng thèm ghế Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hơn!".
      - Luật Báo chí & Đạo đức nghề nghiệp người làm báo quy định "Bảo vệ quan Điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm."
      Vậy tại sao Đảng nói "KHÔNG" với Tam quyền phân lập nhưng Hàn Ni lại nói "Khi chưa có Tam quyền phân lập thì Luật sư chỉ là chạy án hoặc trang trí cho phiên tòa!"
      - Tại sao Hàn Ni lại ủng hộ phát ngôn của ông phản động Lê Văn Lực, rằng bất cứ báo nào ở VN đều là công cụ sủa thuê cho nhóm lợi ích u ám?

      Còn nhiều lắm...

      Xóa
    3. Một nước mang tên “ ... Tự Do - Dân Chủ” thì có quyền nói những gì trong khuôn khổ pháp luật. Bộ trưởng là bất khả xâm phạm hay sao mà không dám lên tiếng khi ta thấy cần lên tiếng
      - Đã bao nhiêu quan chức còn cao hơn bộ trưởng đang kêu án tù kìa.
      - Chính xác chỉ là chuyện NPH & Hàn Ni mà các ban ngành ngấm ngầm tham gia thì hãy xem 2 bên cách ăn nói, lý lẽ, dẫn chứng.... Nghe NPH tin NPH chỉ là trò lót tay của NPH.
      - Có công bằng dân chủ thì CA giải quyết các đơn kiện là biết ai đúng thôi.
      - Vì sao kéo dài mà chưa giải quyết? Phải biết xẻ thịt thì cần biết “bao nhiêu ký thịt bao nhiêu ký xương” mà xẻ. Mọi người chờ đi đừng nói NPH là anh hùng nữa nhé

      Xóa
  14. HÀN NI - ĐỨC HIỂN NÊN ĐỌC HƯỚNG DẪN 02 CỦA UB KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
    Theo Hướng dẫn số 02, những nội dung này được hiểu là đảng viên không được làm:

    ​1. Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng", đòi "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang"...; giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

    ​2. Không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, không đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng. Thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. Chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất nước;

    ​3. Đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc; bao che, giấu giếm vi phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức; không bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung;

    ​4. Độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, không tôn trọng ý kiến của tập thể. Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc tình hình trong cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị. Không gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp tại cơ quan, đơn vị và của quần chúng nhân dân; không giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

    Trả lờiXóa
  15. Bạn Thanh77521:05 5 tháng 12, 2021 nên kéo bạn Hàn Ni, Đức Hiển và cả ông Luật sư Trần Văn Sỹ sang đây công khai tranh luận cho cộng đồng sáng mắt!

    Trả lờiXóa
  16. Nguyễn Thị Huyềnlúc 10:17 6 tháng 12, 2021

    Vâng, bạn Nặc danh06:34 6 tháng 12, 2021 có ý hay:
    ----
    Nặc danh06:34 6 tháng 12, 2021
    Bạn Thanh77521:05 5 tháng 12, 2021 nên kéo bạn Hàn Ni, Đức Hiển và cả ông Luật sư Trần Văn Sỹ sang đây công khai tranh luận cho cộng đồng sáng mắt!
    ---
    Không chỉ các bạn trẻ chủ trang Google.tienlang mà còn có rất nhiều bạn đọc ở đây đều là những chuyên gia pháp luật.
    Hơn nữa, Google.tienlang là nơi tôn trọng tự do ngôn luận. Tất cả mọi nhận xét, dù trái ngược với quan điểm của chủ nhà nhưng đều được hiển thị ngay tắp lự. Quản trị viên chỉ xóa những ý kiến vi phạm Nội quy văn hóa Google.tienlang đã công bố ở đây:
    NỘI QUY VĂN HÓA GOOGLE.TIENLANG
    https://googletienlang2014.blogspot.com/p/ve-noi-quy-googletienlang.html

    Trả lờiXóa
  17. Nguyễn Thị Huyềnlúc 11:22 9 tháng 12, 2021

    Tôi có phát hiện lạ:
    Sau bài báo của Googe.tienlang Nóng: BÁO SGGP LẠI XEM XÉT KỶ LUẬT NHÀ BÁO HÀN NI- "BÔNG HỒNG THÉP" ... HAN GỈ! thì
    KHÔNG CÒN TỜ BÁO CHÍNH THỐNG NÀO NÓI ĐẾN HÀN NI!
    Dù ngay trước đó hầu như báo nào cũng nói đến Hàn Ni với những cái tit cực sốc:
    - Bị bà Phương Hằng livestream đe dọa, nhà báo Hàn Ni yêu cầu công an bảo vệ (Pháp luật TTp HCM)
    - Nhà báo Hàn Ni: "Tôi sẽ theo đến khi bà Phương Hằng có kết quả xử lý cuối cùng" (So ha)
    - Nhà báo Hàn Ni trình báo khẩn cấp lên công an việc bà Phương Hằng "đe dọa giết người" (Kênh 14.vn)
    - Nhà báo Hàn Ni trình báo khẩn cấp bà Nguyễn Phương Hằng 'đe dọa giết người' (Thanh niên)
    - Nhà báo Hàn Ni đề nghị được bảo vệ vì bà Phương Hằng doạ 'truy cùng đuổi tận' (VTC)
    - Nhà báo Hàn Ni đề nghị được bảo vệ khẩn cấp sau khi tố giác bà Phương Hằng (Dân trí)
    - Nhà báo Hàn Ni đề nghị luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra lựa chọn "khó nhằn" (Dân Việt)
    - Nhà báo Hàn Ni trình báo khẩn cấp việc bà Nguyễn Phương Hằng ‘đe doạ giết người’ (VietNamNet)

    Trả lờiXóa