Thứ Ba, 13 tháng 8, 2024

Clip vui dậy sóng MXH: TỶ PHÚ ELON MUSK ĐIỀU CÁC CHÍNH TRỊ GIA NỔI TIẾNG ĐI TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

 

Trên Mạng xã hội X của mình, Tỷ phú Elon Musk đăng một video clip với tiêu đề High time for an AI fashionshow- Dịch: Đã đến lúc diễn ra buổi trình diễn thời trang

https://x.com/elonmusk/status/1815187468691316946

Trong video clip này, ta thấy các chính trị gia, các doanh nhân nổi tiếng thế giới như Đức Thánh cha Phanxico, Tổng thống Hoa Kỳ J. Biden, Cựu Tổng thống Mỹ D.Trump, Tổng thống Nga V.Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Cựu Tổng thống Mỹ B.Obama, Phó Tổng thống Mỹ Harris.... đều được Elon Musk điều đi làm ... người mẫu thời trang!

Video clip này được rất nhiều người chia sẻ lên các mạng xã hội X, Facebook, Instagram,  YouTube .... khiến clip này làm dậy sóng mạng xã hội. Nhiều người bình loạn: Ông Elon Musk hình như hơi thiên vị Cựu Tổng thống B.Obama, cho ông này trình diễn tới vài lần mà lại toàn những trang phục rất "ngầu"; 

Có người phê bình: Elon Musk hơi dã man, Cụ Biden già cả, không đi nổi, phải ngồi xe lăn mà ông chủ vẫn không tha, còn 2 "quý cô" Putin và Harris trình diễn trong các trang phục hơi... "sexi, "hở hang"...

Kính mời mọi người xem video clip High time for an AI fashionshow- Dịch: Đã đến lúc diễn ra buổi trình diễn thời trang

Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Ông Donald Trump nói tổng thống Vladimir Putin là "nhà đàm phán giỏi"
    14:40 13.08.2024
    https://kevesko.vn/20240813/ong-donald-trump-noi-tong-thong-vladimir-putin-la-nha-dam-phan-gioi-31324946.html

    Matxcơva (Sputnik) - Cựu Tổng thống Mỹ, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết ông coi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là nhà đàm phán giỏi, và xung đột ở Ukraina, theo ông, bắt nguồn từ sự "ngu ngốc" của ông chủ hiện tại của Nhà Trắng Joe Biden.
    "Biden đã làm điều gì đó với Nga. Trước đó không hề có bất cứ khả năng nào để ông Putin quyết định đưa lực lượng tới Ukraina. Sau khi tôi rời chức tổng thống, Liên bang Nga bắt đầu thành lập những đội quân lớn ở đó, trên biên giới với Ukraina. Tôi đã xem xét và nghĩ rằng ông Putin thực hiện bước này vì ông ấy là một nhà đàm phán giỏi và ông ấy muốn đàm phán”, - Trump nói trong cuộc phỏng vấn với doanh nhân và tỷ phú Elon Musk trên nền tảng mạng xã hội X của ông.

    Chính trị gia này lưu ý rằng, thay vì đàm phán với ông Putin, người kế nhiệm đảng Dân chủ của ông bắt đầu “nói những điều vô nghĩa”.
    Ông Trump giải thích: “Ví dụ, ông ấy nói rằng Ukraina giờ đây có thể trở thành thành viên của NATO”.

    Trả lờiXóa
  2. Thượng nghị sĩ Nga đáp trả phát ngôn của thượng nghị sĩ Mỹ về vụ tấn công tỉnh Kursk
    21:35 13.08.2024
    https://kevesko.vn/20240813/thuong-nghi-si-nga-dap-tra-phat-ngon-cua-thuong-nghi-si-my-ve-vu-tan-cong-tinh-kursk-31337601.html

    Cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraina vào tỉnh Kursk không gây ngạc nhiên cho Hoa Kỳ, thành viên Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Konstantin Dolgov đáp trả tuyên bố ca ngợi giới lãnh đạo Ukraina về cuộc tấn công vào khu vực lãnh thổ Nga của thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham (bị Nga liệt vào danh sách khủng bố và cực đoan).
    “Nếu nhue các quan chức Washington rụt rè, cố gắng thuyết phục mọi người rằng họ được cho là không biết về kế hoạch của Kiev, thì Lindsey Graham đã phản bội mọi người. Nhân tiện nói thêm, đây không phải là lần đầu tiên ông ta công khai xác nhận rằng Hoa Kỳ và chính quyền của [Tổng thống Joe] Biden đứng đằng sau mọi hành động như vậy của văn phòng [Tổng thống Ukraina] Vladimir Zelensky,” thượng nghị sĩ Nga nói.

    Ông Konstantin Dolgov cũng gọi phát ngôn của chính trị gia Mỹ rằng Ukrainakhông cảnh báo Washington về cuộc tấn công vào khu vực Kursk là dối trá. Thượng nghị sĩ Nga bày tỏ tin tưởng rằng cuộc tấn công không gây bất ngờ cho Mỹ vì nó được chuẩn bị với sự tham gia trực tiếp của Washington và NATO.
    Trước đó, trong chuyến thăm Kev, thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã ca ngợi Zelensky về cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina vào khu vực Kursk. Lindsey Graham nói rằng ông ta rất vui vì cuộc tấn công của quân đội Ukraina và gọi cuộc tấn công là "dũng cảm và đẹp đẽ".
    “Tôi rất vui vì bạn đã không nói với chúng tôi điều này hoặc cảnh báo chúng tôi, nhưng bạn đã làm điều đó. Người Nga đã phải trả giá rồi”, thượng nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa
  3. Các chiến sĩ Việt Nam tham gia trận chiến bảo vệ Moskva trước quân phát xít Đức
    15:13 13.08.2024
    Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tại Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.08.2024
    https://kevesko.vn/20240813/cac-chien-si-viet-nam-tham-gia-tran-chien-bao-ve-moskva-truoc-quan-phat-xit-duc-31325128.html

    Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Đại tướng Phan Văn Giang đã dự Lễ khánh thành Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tại Nga và lễ khai mạc Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2024.
    Các chiến sĩ Việt Nam đã tình nguyện tham gia trận chiến bảo vệ Moskva trước sức tấn công mãnh liệt của phát xít Đức.
    Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam được khánh thành ở Moskva là minh chứng biểu tượng cho tinh thần quốc tế vô sản của nhân dân Việt Nam và tình đoàn kết, hữu nghị bền lâu giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.
    Các chiến sĩ Việt Nam tham gia trận chiến bảo vệ Moskva
    Sáng 12/8, Đại tướng – Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã tham dự Lễ khánh thành Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô Moskva trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945).
    Công trình mang tên “Những người bạn liên minh - Chiến sĩ Việt Nam”, đặt tại Công viên Patriot, gồm 3 bức tượng đồng khắc họa hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đang chốt giữ vị trí phòng thủ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trong trận đánh bảo vệ Thủ đô Moskva.
    Thông tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, ngày 12/8 (giờ Moskva), Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Lễ khánh thành Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô Moskva trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945).

    Chủ trì buổi lễ là Thượng tướng Viktor Petrovich Goremykin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.
    Cùng tham dự Lễ khánh thành có Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga.
    Thập niên 1930, một số thanh niên Việt Nam yêu nước đã đến Moskva học tập theo sự giới thiệu của Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này).
    Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô, số thanh niên này gia nhập Trung đoàn quốc tế thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm Bộ binh cơ giới (OMSBON) của Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô, chịu trách nhiệm trấn giữ địa bàn trọng yếu kế cận Điện Kremlin.
    Ngày 7/11/1941, các đồng chí này đã tham gia Lễ duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ, sau đó tiến thẳng ra mặt trận. Mùa Đông năm 1941-1942, các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Moskva, cùng với quân dân Xô viết đánh bật lực lượng xâm lược của phát xít Đức ra khỏi cửa ngõ thành phố, trong đó có 3 đồng chí hy sinh tại mặt trận.
    Năm 1986, các đồng chí này đã được Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô truy tặng huân chương, huy chương cao quý.
    Thực hiện ý kiến của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Liên bang Nga đề nghị tham gia ý kiến đối với phác thảo Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chỉ đạo Cục Tuyên huấn chủ trì nghiên cứu, đề xuất; sau đó báo cáo, đề xuất Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đồng ý với phác thảo Đài tưởng niệm do Liên bang Nga chuẩn bị.
    Song song đó, các cơ quan, đơn vị cùng địa phương và gia đình các chiến sĩ đã tổ chức rà soát, lựa chọn hình ảnh, tư liệu phù hợp để cung cấp cho phía Nga qua kênh ngoại giao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau thời gian tích cực phối hợp trao đổi, thống nhất và phía Nga thi công, đến nay công trình Đài tưởng niệm đã hoàn thành theo kế hoạch. Công trình mang tên “Những người bạn liên minh - Chiến sĩ Việt Nam”, được đặt tại Công viên Patriot, gồm 3 bức tượng đồng khắc họa hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đang chốt giữ vị trí phòng thủ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trong trận đánh bảo vệ Thủ đô Moskva.

      Nhóm nhân vật tượng đài đặt trên bệ với hình ảnh công trình phòng ngự gồm vật cản chống tăng và chống đạn.
      “Công trình là minh chứng biểu tượng cho tinh thần quốc tế vô sản của nhân dân Việt Nam và tình đoàn kết, hữu nghị bền lâu giữa nhân dân hai nước Việt - Nga, cũng là một lời nhắc nhở đối với nhân dân hai nước luôn ghi nhớ về những đóng góp xương máu của những anh hùng đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại, cứu nhân loại khỏi họa phát xít”, - Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
      Minh chứng lịch sử cho quan hệ Việt - Nga
      Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang xúc động khi cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga và các đại biểu khánh thành Đài tưởng niệm.
      Đại tướng tuyên bố, Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng, các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã xây dựng Đài tưởng niệm tại Moskva.
      Đại tướng Phan Văn Giang nêu: Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam được khánh thành tại Moskva, cùng với Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô/Liên bang Nga - Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực tại tỉnh Khánh Hòa (Việt Nam) là minh chứng của truyền thống lịch sử, cũng là biểu tượng cho nỗ lực củng cố và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga.

      Bộ trưởng Phan Văn Giang nhắc lại, trong suốt gần 75 năm qua, vượt qua thăng trầm của lịch sử, biến động của thế giới và khu vực, nhân dân và Quân đội hai nước luôn cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

      Diễn đàn ARMY của Nga là một trong những triển lãm vũ khí, trang bị kỹ thuật quốc tế có quy mô lớn nhất thế giới. Diễn đàn bao gồm triển lãm các sản phẩm tiên tiến của ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga và các nước đối tác; trình diễn thực địa vũ khí, trang bị kỹ thuật Lục quân, Hải quân và Không quân của Liên bang Nga và các nước đối tác; các hội thảo khoa học ứng dụng về kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng...
      Tại diễn đàn lần này, nhiều loại vũ khí mới, hiện đại của Nga được trưng bày, đồng thời, lần đầu tiên tại diễn đàn sẽ trưng bày các sản phẩm của “ngành công nghiệp quốc phòng nhân dân”, là những sản phẩm do người dân, tập thể lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất.
      Phát biểu khai mạc diễn đàn trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tin tưởng rằng diễn đàn sẽ góp phần thực hiện các ý tưởng đột phá trong lĩnh vực quốc phòng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Nga và mở rộng hợp tác kỹ thuật quân sự với các đối tác.

      Dự diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và các thành viên trong đoàn tham quan các gian hàng tại ARMY-2024.
      Qua từng gian hàng, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đều dành thời gian tìm hiểu về các sản phẩm được trưng bày, trao đổi các thông tin liên quan, đồng thời hoan nghênh và đánh giá cao sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp tại ARMY-2024.

      Xóa

    2. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ kính trọng và tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước đã không ngừng vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, trở thành đối tác chiến lược toàn diện hiện nay.
      “Nhân dân và Quân đội Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, to lớn và hiệu quả mà nước bạn Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, - người đứng đầu Bộ Quốc phòng khẳng định.
      Về phần mình, Thượng tướng Viktor Petrovich Goremykin cho rằng, các chiến sĩ Việt Nam đã tình nguyện tham gia trận chiến bảo vệ Moskva trước sức tấn công mãnh liệt của phát xít Đức.

      Các chiến sĩ đã thể hiện sự dũng cảm, kiên cường, kề vai sát cánh cùng với những người lính Hồng quân Liên Xô trên chiến trường để đẩy lui những kẻ xâm lược. Đóng góp to lớn của họ đã góp phần làm nên chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
      Thượng tướng Viktor Petrovich Goremykin bày tỏ lòng tôn kính đối với chiến công của các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam.
      Ông tin tưởng công trình Đài tưởng niệm sẽ góp phần gìn giữ ký ức lịch sử về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, góp phần tăng cường hợp tác và thắt chặt tình hữu nghị hai nước trong thời gian tới.
      Tặng lá cờ cho con gái chiến sĩ Việt Nam trên đất Nga
      Tại buổi lễ, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã thăm hỏi, động viên bà Lê Thị Phượng, con gái chiến sĩ Lý Phú San (Lê Phan Chăn), hiện đang sinh sống tại Thủ đô Moskva.
      Ông nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo và có nhiều chủ trương, chính sách đối với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên”.
      Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng bà Lê Thị Phượng lá cờ Tổ quốc với mong muốn gia đình bà luôn hướng về quê hương, Tổ quốc. Ông hy vọng, nếu có dịp, bà Phượng và gia đình sẽ về thăm quê hương Việt Nam.
      Dự Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2024 tại Nga
      Cũng trong sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự Lễ khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2024, từ ngày 12 - 14/8 tại Moskva.
      Như Sputnik đã thông tin, ARMY là hoạt động triển lãm, diễn đàn tổng hợp do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức thường niên từ năm 2015 tại Trung tâm hội nghị - Triển lãm Patriot ở ngoại ô Moskva thu hút nhiều quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức công nghiệp quốc phòng các nước tham dự và trưng bày, giới thiệu sản phẩm quốc phòng.

      Xóa
  4. Cuộc phỏng vấn của Trump nhận được khoảng một tỷ lượt xem trên mạng xã hội X
    15:28 13.08.2024
    https://kevesko.vn/20240813/cuoc-phong-van-cua-trump-nhan-duoc-khoang-mot-ty-luot-xem-tren-mang-xa-hoi-x-31327539.html

    Doanh nhân người Mỹ Elon Musk cho biết trên tài khoản X của mình rằng cuộc phỏng vấn với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cuộc thảo luận sau đó của ông trên mạng xã hội X đã thu về khoảng một tỷ lượt xem.
    Trước đó, Musk đã thực hiện cuộc phỏng vấn với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trên nền tảng Spaces trên mạng xã hội X. Vào tháng 7, Musk đã đăng tải một tuyên bố trên mạng xã hội X về việc ông ủng hộ Trump trong cuộc đua tổng thống.
    Ông Musk viết: “Tổng số lượt xem cuộc phỏng vấn Donald Trump và các cuộc thảo luận tiếp theo của các tài khoản khác hiện đạt gần 1 tỷ”.

    Cuộc trò chuyện dự kiến bắt đầu vào lúc 20h thứ Hai ngày 12/8 theo giờ Miền Đông Mỹ (7h00 thứ Ba ngày 13/8, giờ Hà Nội) nhưng đã bị hoãn 45 phút. Musk giải thích sở dĩ việc phát sóng bị chậm trễ là do xảy ra một cuộc tấn công DDOS lớn vào mạng xã hội X, nhằm chống lại Trump.

    Trả lờiXóa
  5. Tướng Phạm Thế Tùng: Chặn âm mưu của một số đối tượng bên ngoài nhằm vào Tây Nguyên
    16:10 13.08.2024
    https://kevesko.vn/20240813/tuong-pham-the-tung-chan-am-muu-cua-mot-so-doi-tuong-ben-ngoai-nham-vao-tay-nguyen-31328840.html

    Tây Nguyên là địa bàn chiến lược của Việt Nam nhưng đây cũng là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá nhằm gây mất ổn định chính trị xã hội.
    Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động tác động của một số đối tượng bên ngoài vào địa bàn Tây Nguyên.
    Tướng Phạm Thế Tùng làm việc ở Tây Nguyên
    Bộ Công an cho biết, ngày 13/8, tại Hội trường Công an tỉnh Đắk Lắk, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự vùng Tây Nguyên.
    Dự Hội nghị có đại diện các Cục nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Cục Đối ngoại, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lãnh đạo Công an 5 tỉnh Tây Nguyên (gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và Công an tỉnh Bình Phước, Phú Yên; Trưởng Công an các huyện, thành phố có liên quan.
    Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Việt Nam.
    Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá nhằm gây mất ổn định chính trị xã hội.
    Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương Tây Nguyên đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp, mệnh lệnh, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn chiến lược Tây Nguyên.
    Tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và toàn vùng Tây Nguyên.
    Bên cạnh các kết quả đạt được, đồng chí Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng chỉ rõ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự cần chấn chỉnh, khắc phục.
    Thông tin tại hội nghị, đại biểu Công an các đơn vị, địa phương cho biết, đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được, bài học kinh nghiệm và kiến nghị.
    Đại diện các đơn vị, lãnh đạo Công an các địa phương cũng đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.
    Đặc biệt, không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự.
    Xử lý từ sớm, từ cơ sở các yếu tố tiềm ẩn phức tạp
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả của Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn Tây Nguyên thời gian qua.
    Thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được.
    Tập trung rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động tác động của số đối tượng bên ngoài vào địa bàn Tây Nguyên.
    Đồng thời, tăng cường công tác bảo đảm an ninh cơ sở, quản lý chặt chẽ các đối tượng trọng điểm tại địa bàn; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.
    Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh Tây Nguyên tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý từ sớm, từ cơ sở các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, quan tâm chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Trả lờiXóa
  6. Tỷ phú Ấn Độ ‘chơi lớn’, đưa 4.500 nhân viên tới Việt Nam du lịch
    16:55 13.08.2024
    https://kevesko.vn/20240813/ty-phu-an-do-choi-lon-dua-4500-nhan-vien-toi-viet-nam-du-lich-31330885.html

    Một tỷ phú ngành dược Ấn Độ dự kiến sẽ đưa 4.500 nhân viên tới Việt Nam du lịch. Đoàn khách này lưu trú tại các khách sạn 4-5 sao và sẽ thăm các thắng cảnh ở Hà Nội, Ninh Bình, vịnh Hạ Long.
    Thời gian qua, Việt Nam đón làn sóng du lịch mạnh mẽ từ Ấn Độ. Du khách đến từ quốc gia Nam Á với quy mô 1,4 tỷ dân đang trở thành “mỏ vàng” của du lịch Việt Nam.
    Việt Nam sẽ đón 4.500 nhân viên của tỷ phú Ấn Độ đến du lịch
    Theo đó, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel cho biết, công ty sẽ đón 4.500 khách tới Việt Nam từ 27/8 đến 7/9, với từng đoàn nhỏ.
    Số khách này là nhân viên của Sun Pharmaceutical Industries Limited – một tập đoàn dược phẩm lớn của Ấn Độ, đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng chủ yếu là người Ấn. Ông chủ tập đoàn là một trong những tỷ phú giàu nhất Ấn Độ, dự kiến sẽ có mặt tại Việt Nam cùng đoàn khách.
    Theo bà Khanh, đoàn khách đã đặt dịch vụ trước khoảng 3 tháng và đây là lần đầu tiên công ty nhận đoàn có quy mô lớn như vậy. Trước đó, các đoàn khách Ấn Độ đến Việt Nam du lịch thường vào khoảng 100-200 người.
    Bà Khanh cho biết thêm, đoàn khách của tập đoàn dược này sẽ sử dụng dịch vụ lưu trú 4-5 sao khi tới Việt Nam. Dự kiến khoảng 10 khách sạn cao cấp tại Hà Nội đã được đoàn khách Ấn Độ lựa chọn lưu trú.
    Đây là cơ hội để ngành du lịch Hà Nội chứng tỏ năng lực đón tiếp du khách, nhất là các đoàn khách MICE (loại hình du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị, khen thưởng, sự kiện) quy mô lớn; cũng như tiếp tục quảng bá rộng rãi hình ảnh Hà Nội là điểm đến nổi bật hàng đầu cả nước.
    "Về các yêu cầu đặc biệt của đoàn khách Ấn Độ, Vietravel đã tiếp nhận và lên các phương án sắp xếp hợp lý. Các du khách Ấn Độ có yêu cầu món ăn trong đó nhấn mạnh về tính chay - mặn trong quá trình chế biến, kiêng các loại thịt tuỳ theo tín ngưỡng và tôn giáo. Chúng tôi đều hết sức linh động để điều chỉnh và sắp xếp", - Vnexpress dẫn lời bà Khanh cho hay.
    Bên cạnh đó, các du khách cũng muốn có tối thiểu 3 hướng dẫn viên cho mỗi nhóm 30-35 khách để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất. Những hướng dẫn viên được lựa chọn đều phải biết tiếng Hindu và phần giới thiệu tại các điểm tham quan, thường bằng tiếng Anh - Việt, cũng sẽ được dịch ra tiếng Hindu.
    Việt Nam hút khách Ấn Độ
    Được biết, đoàn khách Ấn Độ sẽ tham quan hầu hết điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội trước khi tới Ninh Bình và vịnh Hạ Long.
    Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết, Sở đã nhận được thông tin và sẽ có phương án hỗ trợ như bố trí nhân viên phục vụ, đón tiếp và bố trí khu vực đi riêng tại quần thể danh thắng Tràng An.
    "Công tác đón tiếp không gặp nhiều khó khăn vì chúng tôi đã có kinh nghiệm đón lượng khách lớn", - ông Mạnh cho hay.

    Trả lờiXóa
  7. Thượng tọa Thích Chân Quang chưa thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba?
    10:39 13.08.2024
    https://kevesko.vn/20240813/thuong-toa-thich-chan-quang-chua-thi-tot-nghiep-bo-tuc-van-hoa-cap-ba-31320310.html

    Sáng nay 13/8, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết đã gửi công văn báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ về xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt (thượng tọa Thích Chân Quang).
    Cụ thể, ngày 30/7/2024, Sở GD&ĐT TPHCM có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ thông qua giấy giới thiệu về việc xác minh quá trình học tập ông Vương Tấn Việt.
    Qua buổi làm việc, Sở GD&ĐT đã phối hợp đoàn kiểm tra rà soát toàn bộ hồ sơ gồm danh sách thí sinh tốt nghiệp bổ túc THPT và danh sách ghi tên ghi điểm của tất cả thí sinh dự thi khóa ngày 6/6/1989.
    Kết thúc quá trình kiểm tra, Sở GD&ĐT TP.HCM xác nhận kết quả rà soát hồ sơ thi tốt nghiệp THPT của ông Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, như sau:
    Không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba năm 1989 của Sở GD&ĐT TP.HCM.
    Không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa khóa ngày 6/6/1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

    Trả lờiXóa
  8. Đại học Luật nói gì vụ sư Thích Chân Quang có bằng tiến sĩ nhưng chưa có bằng cấp ba?
    17:11 13.08.2024
    https://kevesko.vn/20240813/dai-hoc-luat-noi-gi-vu-su-thich-chan-quang-co-bang-tien-si-nhung-chua-co-bang-cap-ba-31331860.html

    Sáng 13/8, liên quan đến việc bằng cử nhân và bằng tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) được cấp tại Trường đại học Luật Hà Nội sẽ xử lý ra sao nếu bằng cấp ba là giả, Đại diện Trường đại học Luật Hà Nội, cho biết nhà trường sẽ thực hiện theo kết luận, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.
    Nếu bằng tốt nghiệp cấp 3 là giả thì trường ở bậc học cao hơn sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của Bộ GD-ĐT về việc quản lý văn bằng chứng chỉ.
    “Về nguyên tắc, khi nào có văn bản chính thức của cơ quan quản lý, trường sẽ thực hiện các quy trình theo quy định của Bộ GD-ĐT”, vị này nói.
    Phía Trường ĐH Ngoại ngữ - nay là Trường ĐH Hà Nội, nơi ông Vương Tấn Việt tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh năm 2001, bà Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay, trường vẫn đang làm việc với Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT.
    “Khi có thông tin chính thức từ cơ quan quản lý, nhà trường sẽ thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT”, bà Phương thông tin.
    Theo quy định của Bộ GD-ĐT đối với tuyển sinh và đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trường hợp học viên có hành vi gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ (sử dụng bằng giả trong hồ sơ đăng ký) sẽ bị buộc thôi học. Các văn bằng nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định.
    Trước đó, Trường đại học Luật Hà Nội chính thức thông tin về quá trình đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt.
    Theo Trường đại học Luật Hà Nội, học viên Vương Tấn Việt sinh năm 1959, trước khi dự tuyển nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh năm 2001 tại Trường đại học Ngoại ngữ (nay là Trường đại học Hà Nội); tốt nghiệp đại học ngành luật năm 2019 tại Trường đại học Luật Hà Nội (văn bằng thứ 2, hệ vừa làm vừa học).
    Về thời gian đào tạo tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, theo Trường đại học Luật Hà Nội, nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo.
    Luận án của nghiên cứu sinh được đơn vị chuyên môn đề nghị được đánh giá ở hội đồng đánh giá luận án cấp trường; luận án của nghiên cứu sinh được các phản biện độc lập tán thành.
    Ngày 3/10/2021, nghiên cứu sinh có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo. Đơn đề nghị được bảo vệ luận án cấp trường và được nhà trường đồng ý (theo quy định của thông tư 08/2017 và quyết định 261/QĐ-ĐHLHN - không quy định cụ thể thời gian đào tạo được rút ngắn tối thiểu và tối đa).
    Ngày 1/11/2021, trường ban hành quyết định về thành lập hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt.
    Ngày 9/12/2021, nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án cấp trường; ngày 17/3/2022, nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ.

    Trả lờiXóa
  9. Việt Nam sẽ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
    11:56 13.08.2024
    https://kevesko.vn/20240813/viet-nam-se-dieu-binh-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-31320855.html

    Chiều 12/8, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 Lương Cường đã chủ trì Hội nghị làm việc với TP Hồ Chí Minh về việc chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
    Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 - 2025.
    Trong đó, có 3 sự kiện rất lớn là: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (đã được tổ chức); kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    Năm 2024 còn 2 sự kiện quan trọng đó là Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô; 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị.
    Năm 2025 có 5 sự kiện kỷ niệm lớn, trong đó có kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng; 135 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu; 80 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đặc biệt là kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    Tại buổi làm việc, lãnh đạo TPHCM và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo công tác chuẩn bị cho đợt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
    Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, sẽ có diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm, trong đó diễu binh gồm 34 khối của lực lượng vũ trang; diễu hành có 11 khối. Tổng số người tham gia diễu binh, diễu hành là 11.220 người. TP cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát động phong trào thi đua yêu nước.
    Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý cần đổi mới cách thức tổ chức, ứng dụng khoa học công nghệ, có nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, hướng tới người dân; đề nghị TP Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện đề án tổng thể ngay trong tháng 8.

    Trả lờiXóa