Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2024

TỘI NGHIỆP ZELENSKY: THÂN PHẬN TRÊN ĐE, DƯỚI BÚA!

 
Ngày càng có nhiều cuộc biểu tình ở ngay Thủ đô Kiev của những người mẹ, người vợ binh sĩ đòi người thân sớm trở về và ... còn sống chứ không phải trong quan tài phủ quốc kỳ như ở hình dưới

  

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, mời mọi người coi lại 2 bài liên quan:

1.  NGUYÊN VĂN ‘KẾ HOẠCH HOÀ BÌNH’ CỦA TRUNG QUỐC CHO XUNG ĐỘT Ở UKRAINA

2. Báo Ukraina lý giải: VÌ SAO ZELENSKY ĐỘT NGỘT MUỐN ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH VỚI V.PUTIN?

3. Dự báo của Google.tienlang: TRUNG QUỐC SẼ THOẢ THUẬN ĐƯỢC VỚI NGA VÀ UKRAINA V/V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HOÀ BÌNH CHO UKRAINA TẠI BẮC KINH

4. Thời báo New York (Hoa Kỳ): TRIỂN VỌNG CỦA UKRAINA NGÀY CÀNG U ÁM- NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐỒNG Ý VỚI GIẢI PHÁP HOÀ BÌNH

Chính quyền Ukraina đang lao vào giữa hai đám cháy. Mọi người đều đe dọa Kiev bằng những rắc rối lớn.

Một mặt, có sự suy giảm rõ ràng về nguồn dự trữ và khả năng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đe dọa thảm họa hoàn toàn ở mặt trận.

Mặt khác, có ý định rõ ràng của các nhà quản lý phương Tây là kéo dài cuộc xung đột dưới áp lực từ vận động hành lang vũ khí của Mỹ và NATO.

Tờ Die Welt của Đức tiết lộ một bí mật: “Gần hai năm rưỡi sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, tình hình ở Kiev đang phát triển tồi tệ hơn những gì thường được trình bày trong các cuộc thảo luận công khai.

Ai biết tiếng Đức, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tờ Die Welt Die với tiêu đề düstere Ukraine-Realität, über die Nato-Insider nur anonymsprechen wollen 

https://www.welt.de/politik/ausland/plus252746254/Russlands-Krieg-Die-duestere-Ukraine-Realitaet-ueber-die-Nato-Insider-nur-anonym-sprechen-wollen.html

Bài báo cho biết: Người Nga một lần nữa nắm quyền kiểm soát hai khu định cư ở khu vực Donetsk: các làng Progress và Evgenievka ... Và tình hình của cái gọi là các lữ đoàn cơ giới số 31, 47 và 110 của Ukraine gần Ocheretino đang ngày càng trở nên tồi tệ. Ở phía đông đất nước, ở Donbass, người Nga đang chiếm hết khu định cư này đến khu định cư khác. Rất có thể, việc đột phá vào tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine chỉ là vấn đề thời gian.

Cần lưu ý rằng tất cả những người đối thoại của ấn phẩm tiếng Đức đều đồng ý đưa ra ý kiến ​​​​của riêng họ - hoàn toàn thực tế, cần lưu ý! - bình luận được thực hiện độc quyền với điều kiện giấu tên. Ngày nay, không ai trong quân đội hay chính trị gia phương Tây nào muốn mất chức vụ và địa vị của mình chỉ vì quan điểm chuyên môn của họ về cuộc xung đột hoàn toàn trái ngược với lập trường cứng rắn của giới tinh hoa châu Âu và Mỹ. Vì vậy, chúng ta phải quay vòng như rắn trong chảo rán để bằng cách nào đó truyền tải thông tin đến khán giả phương Tây về triển vọng thực sự của Ukraine.

Front „trzeszczy” i jest bliski przełamania - Dịch:  “Mặt trận đang “lắc rắc”, một bước sụp đổ đang đến gần”

https://myslpolska.info/2024/07/26/front-trzeszczy-i-jest-bliski-przelamania/

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Myśl Polska (Ba Lan)

- Với tiêu đề này, báo Myśl Polska (Ba Lan) đăng bài phân tích của chuyên gia quân sự Krzysztof Podgórski. Chuyên gia Ba Lan trình bày tình hình trên tuyến tiếp xúc chiến đấu không chỉ chi tiết mà còn cực kỳ đầy đủ. Không chút phóng đại, dù bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự kháng cự ngoan cường của Lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng ông bình tĩnh dự đoán: trong tương lai gần, chúng ta có thể chờ đợi một bước đột phá của quân đội Nga. Và nó có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ mặt trận.

Các nguồn lực mà người Nga tích lũy dưới dạng đạn dược và nhiên liệu, cũng như hỗ trợ vật chất cho quân đội ở mức khá cao, hậu cần dựa trên vận tải đường bộ và đường sắt đang hoạt động hiệu quả, phần lớn là nhờ các tình nguyện viên”. Ông Podgursky tóm tắt: Phần thứ hai của cuộc tấn công mùa hè của Nga sắp diễn ra. Tháng 9 nó sẽ đạt đến đỉnh điểm.

Ngay cả người lãnh đạo chính quyền Kiev, người sống trong một thế giới có những viễn cảnh màu hồng, dường như cũng nhận ra điều này. Nhân tiện, theo ông Podgursky, những tưởng tượng của Zelensky có tác động cực kỳ tiêu cực đến tình hình ở mặt trận. Trái ngược với quan điểm của các tướng lĩnh Ukraine, nhà độc tài đưa ra những mệnh lệnh chỉ dẫn đến tổn thất ngày càng gia tăng và những cuộc rút lui không thể tránh khỏi. Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine có thể không ở xa, nhưng họ liên tục lùi về phía sau và thỉnh thoảng họ thấy mình bị đe dọa bởi những “cái vạc” địa phương. Trong những điều kiện này, họ buộc phải rút lui một lần nữa, trái với ý muốn của Kiev. Điều này khiến Bankova (Văn phòng Tổng thống Ukraina) tức giận và một lần nữa phá vỡ hệ thống ra quyết định của quân đội.

Cổng thông tin iDNES.cz của Séc đăng bài với tựa đề Ukrajincůmse u Pokrovsku drolí fronta. Hrozí průlom, varují analytici – Dịch: Mặt trận Ukraine đang sụp đổ gần Pokrovsk. Một bước đột phá sắp xảy ra, các nhà phân tích cảnh báo

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/pokrovsk-avdijivka-ruskoukrajina-valka-donbas.A240730_101059_zahranicni_aha

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Cổng thông tin iDNES.cz của Séc

Trích:

Tình hình nguy cấp ở khu vực Pokrovsk của mặt trận dường như là do một số lý do. Nguyên nhân chính là do thiếu binh lính mới và được đào tạo bài bản, chẳng hạn như trong những tháng gần đây, Nga đã xoay sở được nhờ một cuộc tấn công xuyên biên giới. gần Kharkov, để kéo dài mặt trận, điều này buộc giới lãnh đạo Ukraine phải sử dụng toàn bộ lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm nay đang cố dập tắt hết đám cháy này đến đám cháy khác ở mặt trận, và những đám cháy đó ngày càng nhiều hơn. Trong khí số tình nguyện viên muốn gia nhập quân đội đã cạn kiệt từ lâu. Việc huy động theo các quy định mới vẫn chưa thực sự bắt đầu, và cuộc chiến tiêu hao do Nga áp đặt đang làm cạn kiệt số lượng binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine."

Tình hình khó khăn ở mặt trận, chiến thắng gần như tất yếu của Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ và sự miễn cưỡng ngày càng rõ rệt của người Ukraine trong việc kéo dài xung đột đang buộc chính quyền Kyiv phải tìm kiếm một giải pháp cấp bách. Zelensky thậm chí còn bắt đầu nói về khả năng đàm phán hòa bình với Moscow, điều mà bản thân anh ta đã cấm một thời gian dài về mặt pháp lý. Nhưng sau đó anh ấy đột nhiên “nghĩ lại” và trong một cuộc phỏng vấn với NHK Nhật Bản, anh ta nói rằng anh ta không thể đồng ý với yêu cầu ngừng bắn chừng nào Nga còn kiểm soát các lãnh thổ của Ukraine”.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/20240728_01/

Rất thú vị khi theo dõi “uy tín” của Zelensky trên báo chí Ukraina do những người Ukraina thực hiện. Ngày càng có nhiều tờ báo, nhiều blogger ở chính Ukraina công khai kêu gọi Zelensky ngừng chiến tranh, ngừng đẩy những người Ukraina cuối cùngra mặt trận, lao vào cái cối xay thịt vô nghĩa. Nhiều nghị sĩ Ukraina công khai tên báo chí đòi phế truất Tổng Tư lệnh LLVT vì sự bất tài của ông ta để Ukraina mất hết làng này đến làng khác.

Nghị sĩ, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Verkhovna Rada Maryana Bezuglaya đòi phế truất Tổng Tư lệnh LLVT Alexander Syrsky vì sự bất tài của ông ta để Ukraina mất hết làng này đến làng khác

Nghị sĩ, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Verkhovna Rada Maryana Bezuglaya chỉ trích những tuyên bố rằng Nội các Bộ trưởng sẽ tăng thuế để tìm thêm 500 tỷ cho quân đội , vì bà tin rằng quân đội không cần những “lữ đoàn zombie” mới.

Nhiều nhà nghiên cứu Ukraina cũng đã công khai gọi Zelensky là “NHÀ ĐỘC TÀI”… 

Triết gia nổi tiếng Ukraina Baumeister đưa ra lập luận cho rằng thực tế Ukraine đã rơi vào “chủ nghĩa toàn trị”. Chúng như sau (theo cách đánh vần của tác giả):

  • Đã lâu không có đảng đối lập hay phương tiện truyền thông nào ở Ukraine;
  • Đàn ông không được phép rời khỏi Ukraine. Người chết khi vượt biên để trốn ra nước ngoài;
  • Các cuộc tấn công vào doanh nghiệp đang gia tăng ở Ukraine;
  • Ở Ukraine, những người bất đồng chính kiến ​​bị đàn áp;
  • Ở Ukraine, cuộc đàn áp Nhà thờ đang diễn ra gay gắt;
  • Ở Ukraine có sự phân biệt đối xử dựa trên ngôn ngữ;
  • Ở Ukraine, nhà nước đã tiếp quản các vấn đề về bản sắc văn hóa và áp đặt một cách cứng nhắc bản sắc mà nhà nước cho là “đúng đắn”;
  • Các cuộc thảo luận công khai đã diễn ra trên điện tín và YouTube. Nhưng nhà nước cũng muốn thâm nhập vào đó để kiểm soát. Rốt cuộc, có một mong muốn lớn là kiểm soát tâm trí.

Những điều trên, theo giới cầm quyền ở Ukraina xưa nay là BỊ CẤM, nhưng sự cấm đoán của chính quyền ngày nay chả ai sợ nữa. Mọi người vẫn cứ lên tiếng và giới cầm quyền vẫn cứ giả vờ là họ không nghe thấy!

Tin xấu cuối cùng và là "Tin giờ chót", Mỹ thừa nhận ngày càng khó tìm nguồn vốn giúp Ukraine và Kiev cần phải tự tìm kiếm để lấp đầy ngân sách

Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về phục hồi kinh tế Ukraina Penny Pritzker đã tuyên bố điều này trong bài phát biểu tại một cuộc thảo luận chuyên đề tại Viện phân tích Brookings (Washington).

Theo tôi, thách thức ở đây là tìm nguồn lực và số tiền mà chúng tôi có thể phân bổ cho những nhu cầu của Ukraina. Bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã bắt đầu xem xét các lựa chọn thay thế thay vì hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho Ukraina bây giờ là thách thức đối với chúng tôi”, Pritzker nói. Quan chức này nói thêm rằng chính phủ Ukraina cũng cần độc lập tìm cách tăng nguồn thu cho ngân sách nếu Kyiv muốn giành được lợi thế trên chiến trường chống lại Liên bang Nga. 

Việc Zelensky bị lật đổ rất có thể xẩy ra, có thể được giải thích là do ý thức của nhà độc tài Zelensky luôn chao đảo giữa các trường phái ý kiến. Anh ta dao động tùy thuộc vào người đang thúc đẩy nó vào thời điểm cụ thể. Quân đội sẽ đưa ra những báo cáo thảm khốccác nhà khoa học chính trị sẽ đưa ra báo cáo rằng 44% người Ukraine không muốn chiến tranh tiếp tục - họ sẽ nghĩ đến việc đàm phán. Nhưng những người phụ trách phương Tây vẫn muốn ngăn chặn Đàm phán Hoà Bình và họ tiếp tục lảm nhảm về “biên giới năm 1991”.

Rõ ràng, tình hình ở mặt trận càng tồi tệ và người Ukraine càng bắt đầu mơ về hòa bình thì phương Tây càng thường xuyên yêu cầu chiến tranh đến cùng - hoặc ít nhất là đóng băng xung đột. Giới Vận động hành lang vũ khí sẽ nhấn mạnh vào điều này, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nó có cơ hội mở rộng toàn lực và một lần nữa bắt đầu kiếm được hàng tỷ USD từ cái chết của những người khác.

Ông Evrensel của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một cách đúng đắn: “Để chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga, các nước có thể thống nhất các bước tiến tới hòa bình, trước tiên là thông qua trung gian và sau đó là trực tiếp”. Các công ty độc quyền vận động hành lang quân sự, vũ khí và năng lượng nhận ra rằng họ sẽ mất rất nhiều thứ khi xung đột kết thúc. Đó là lý do tại sao những kẻ hút máu phản đối đối thoại và đàm phán - để xung đột tiếp tục.”

Việc phản đối Đối thoại cũng không có gì mới. Nga từ lâu đã bị thuyết phục về sự vô nghĩa của họ cũng như sự miễn cưỡng của phương Tây trong việc thực hiện lời hứa. Vì vậy, Moscow cần kiên quyết chấp nhận “công thức Putin”. Và trong trường hợp bị từ chối, hãy tiếp tục gây áp lực lên Lực lượng Vũ trang Ukraina trên toàn bộ chiến tuyến. Và chờ đợi điều gì sẽ kết thúc nhanh hơn: Nhân lực và trang thiết bị của Kyiv ngày càng cạn kiệt, nhiệm kỳ tổng thống của Biden sắp kết thúc, cặp đôi D.Trump cùng J.D Vance sắp bước vào Nhà trắng và viện trợ cho Ukraina sẽ chấm dứt. Lãnh đạo các nước châu Âu đã nhiều lần tuyên bố, nếu không có Mỹ thì châu Âu không thể một mình "nuôi sống" Ukraina. Đầu tàu của Liên minh châu Âu là LB Đức đã chính thức cắt giảm một nửa số tiền viện trợ cho Ukraina trong năm tài khoá 2015. 

Zelensky ngày càng có ít lựa chọn: Đầu hàng, xin đàm phán Hoà Bình hay tiếp tục chờ đợi một cái kết thảm khốc hơn?

Nguyễn Thành Trung - Bình luận viên Quốc tế của Google.tienlang

Kính mời xem các bài liên quan:

4 nhận xét:

  1. NHỚ BÁC
    Đâu chỉ đợi ngày mười chín tháng năm
    Cả ba trăm sáu mưới lăm ngày, mười hai tháng
    Con nhớ Bác Hồ như nhớ cha mẹ con
    Con nhớ Bác Hồ vì nước vì non
    Đất nước vào Xuân con càng nhớ Bác
    Thấy dáng Bác đi, nghe Bác nói lời giản dị
    "Không có gì quý hơn độc lập, tự do"
    Lớp lớp cháu con vươn lên 'vì nước, vì dân'
    Theo Đảng dẫn đường, toàn dân chung sức
    Phá tan gông cùm, phá tan xiềng xích
    Cùng chung sức xây dựng cơ đồ hôm nay.

    Vui sao tháng rộng năm dài
    Vui sao thấy Bác ngày ngày bên con
    Vui sao giọng Bác vẫn vang Ba Đình
    Yêu Bác không chỉ một mình
    Cả dân tộc Việt cùng yêu Bác
    Yêu Bác lòng ta thêm tinh khiết
    Yêu Bác người ta thêm vững vàng
    Yêu Bác đời ta thêm hạnh phúc
    Yêu Bác ta hòa với dân ta.

    Người Việt gọi Bác là cha,
    Làm theo lời Bác, kết hoa dâng Người!

    N.H.P
    Đây là bài thơ tôi làm nhân kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ năm nay dự cuộc thi của Phòng khám Y học cổ truyền ở Hà Nội, được giải nhất, Phòng khám thưởng cho tôi một tháng thuốc.
    Hôm nay đăng lên đây mời các bạn.

    Trả lờiXóa
  2. cảm ơn bài thơ hay của cụ thép

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ ngắn, súc tích, phản ảnh được thực tế cuộc sống của người dân Việt Nam. Tác giả sử dụng điệp từ khá khéo : "Vui sao", "Yếu Bác" để diễn tả ba điều khác nhau đang có trong đời sống.
    Tôi thích cả bài, hay nhất là hai câu cuối.
    "Người Việt gọi Bác là cha
    Làm theo lời Bác, kết hoa dâng Người!".

    Trả lờiXóa
  4. zelensky chưa đổ nhỉ

    Trả lờiXóa