Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2025

Le Figaro: TRONG CUỘC ĐIỆN ĐÀM VỚI TRUMP, PUTIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG NGA ‘SẼ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU’ CỦA MÌNH Ở UKRAINA

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:

1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!  

2. Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA

3. Báo Mỹ: NGÀY MAI, TRUMP SẼ ĐIỆN ĐÀM VỚI PUTIN ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP TRỰC TIẾP TRUMP & PUTIN – ĐIỀU MÀ ZELENSKY CÙNG GIỚI LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU LUÔN HOẢNG SỢ 

4. CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS! 

5. AI CÓ THỂ NGĂN MEDVEDEV VẼ BẢN ĐỒ 'VÙNG ĐỆM' GẦN NHƯ TOÀN BỘ LÃNH THỔ UKRAINA? 
6. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA...

 7. Báo Ukraina Bình luận: DÙ PUTIN CÓ TIẾP TỤC TẤN CÔNG THÌ TRUMP CŨNG KHÔNG MUỐN VÀ CŨNG KHÔNG THỂ TRỪNG PHẠT NGA!  
8. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC! 
9. Video - Chuyên gia Mỹ dự báo: XUNG ĐỘT UKRAINA SẼ KẾT THÚC VÀO 19 HOẶC 20 THÁNG 8 NĂM 2025!
10. Thượng nghị sĩ Rand Paul: VÌ SAO D.TRUMP KHÔNG PHÊ DUYỆT DỰ LUẬT TRỪNG PHẠT NGA 500% DO ÔNG NGHỊ HIẾU CHIẾN VÀ NGU DỐT GRAHAM ĐỀ XUẤT?
11. MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!

Bây giờ, kínhw mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Le Figaro (Pháp) với tiêu đề Lors d’un appel avec Trump,Poutine affirme que la Russie «ne renoncera pas à ses objectifs»en UkraineDịch: Trong cuộc gọi với Trump, Putin nói rằng Nga 'sẽ không từ bỏ mục tiêu' của mình ở Ukraina

https://www.lefigaro.fr/international/vladimir-poutine-annonce-qu-il-s-entretiendra-ce-jeudi-avec-donald-trump-20250703

Vladimir Putin đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, đây đã là cuộc trò chuyện thứ năm của họ kể từ tháng 1 năm nay, Le Figaro viết. Các tổng thống đã thảo luận về tình hình xung quanh cuộc xung đột Ukraine và các chủ đề khác cũng được đề cập.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này ...

*****

Lors d’un appel avec Trump,Poutine affirme que la Russie «ne renoncera pas à ses objectifs»en Ukraine – Dịch: Trong cuộc gọi với Trump, Putin nói rằng Nga 'sẽ không từ bỏ mục tiêu' của mình ở Ukraina

Trong cuộc điện đàm, Vladimir Putin cũng kêu gọi người đồng cấp Mỹ tìm kiếm giải pháp "ngoại giao" cho các cuộc xung đột ở Trung Đông, bao gồm cả cuộc chiến gần đây giữa Iran và Israel.

Vladimir Putin đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ của mình, Donald Trump. Trong cuộc điện đàm, tổng thống Nga tuyên bố rằng Nga "sẽ không từ bỏ các mục tiêu" của mình tại Ukraine, đồng thời bày tỏ sự cởi mở của mình đối với việc tiếp tục đàm phán với Kyiv. Cuộc thảo luận này giữa hai người đàn ông, là cuộc thảo luận thứ sáu kể từ khi tỷ phú đảng Cộng hòa trở lại Nhà Trắng, diễn ra một ngày sau khi Washington tuyên bố sẽ dừng cung cấp một số vũ khí nhất định cho Ukraine, hơn ba năm rưỡi sau khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu.

Xem thêm bài ZELENSKY KÊU KHÓC THẢM THIẾT: ĐẾN BÂY GIỜ Y MỚI CHẮC CHẮN VIỆC BU MỸ ĐÃ CHÍNH THỨC ‘RÚT ỐNG THỞ’ - CẮT VIỆN TRỢ 

Quyết định này của nhà cung cấp thiết bị quân sự chính có nguy cơ khiến Kiev rơi vào thế khó khi quân đội Nga tiếp tục tiến lên tiền tuyến. Trong chuyến thăm Đan Mạch hôm thứ Năm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi châu Âu tăng cường hỗ trợ trước những gì có vẻ là sự rút lui của Hoa Kỳ.

Cuộc trao đổi giữa Vladimir Putin và Donald Trump hôm thứ Năm, kéo dài khoảng một giờ, được cố vấn ngoại giao Điện Kremlin Yuri Ushakov mô tả với các phóng viên là "thẳng thắn". Họ đã thảo luận về xung đột ở Ukraine và tình hình ở Trung Đông, cũng như mối quan hệ giữa hai nước. Donald Trump thừa nhận rằng ông đã " không đạt được tiến triển " với người đồng cấp Nga.

Nga "tiếp tục tìm kiếm một giải pháp chính trị và đàm phán cho cuộc xung đột" với Ukraine, tổng thống Nga đã nói với người đồng cấp của mình, theo Yuri Ushakov. Vladimir Putin "nhấn mạnh thiện chí của phía Nga trong việc tiếp tục quá trình đàm phán" đã bắt đầu tại Istanbul, nơi hai cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine gần đây đã diễn ra, với kết quả ít ỏi. "Tổng thống của chúng tôi cũng tuyên bố rằng Nga sẽ theo đuổi các mục tiêu của mình, cụ thể là loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ đã biết dẫn đến tình hình hiện tại", Yuri Ushakov nhấn mạnh. "Và Nga sẽ không từ bỏ các mục tiêu này ", ông nói thêm.

Ukraina, Iran, Syria, v.v.

Moscow đang yêu cầu Ukraine nhượng lại bốn vùng bị chiếm đóng một phần, ngoài Crimea, nơi mà họ đã sáp nhập vào năm 2014, và rằng họ từ bỏ tư cách thành viên NATO. Những điều kiện này là không thể chấp nhận được đối với Kiev. Hai vị tổng thống cũng thảo luận về các cuộc xung đột ở Trung Đông , bao gồm cả cuộc chiến gần đây giữa Iran và Israel và Syria, với người đứng đầu nhà nước Nga kêu gọi một giải pháp "hoàn toàn thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao ", theo Yuri Ushakov.

Hai vị tổng thống "khẳng định mối quan tâm chung của họ trong việc thực hiện một loạt các dự án kinh tế đầy hứa hẹn, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu năng lượng và không gian ", ông lưu ý. Kể từ khi trở lại nắm quyền, Donald Trump đã có sự xích lại gần bất ngờ với Moscow, nối lại liên lạc với Vladimir Putin và đôi khi còn đổ lỗi cho Ukraine về tình hình hiện tại.

Và cuộc chiến tiếp tục với cường độ ngày càng cao

Donald Trump gần đây đã bày tỏ sự thất vọng trước việc thiếu tiến triển trong việc tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột này, mà ông đã hứa sẽ giải quyết nhanh chóng. Vào thứ Ba, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói chuyện qua điện thoại với Vladimir Putin lần đầu tiên kể từ năm 2022, phản đối chính sách cô lập nhà cầm quyền Điện Kremlin của châu Âu. Kyiv và các đồng minh phương Tây đã kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine trong nhiều tháng, nhưng Moscow đã từ chối, tin rằng việc tạm dừng giao tranh sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine tái vũ trang nhờ nguồn cung cấp của phương Tây.

Đồng Thị Kim Thanh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

 Kính mời xem các bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Phạm Hoàng Đứclúc 20:05 4 tháng 7, 2025

    TASS: Путину доверяют 82% опрошенных ФОМ россиян -Putin được 82% người Nga tin tưởng, theo FOM khảo sát
    Ngày 4 tháng 7, 13:42
    https://tass.ru/obschestvo/24429181

    Theo kết quả khảo sát của quỹ, 83% số người được hỏi tin rằng tổng thống đang làm tốt công việc
    MOSCOW, ngày 4 tháng 7. /TASS/. Mức độ tin tưởng của người Nga đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin là 82%, 83% công dân nước này được khảo sát tin rằng ông đang làm tốt công việc của mình. Điều này được chứng minh bằng kết quả khảo sát của Quỹ Ý kiến ​​Công chúng, được tiến hành từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 trong số 1.500 người Nga.

    "82% người Nga bày tỏ sự tin tưởng vào Vladimir Putin (tăng 1 phần trăm trong một tuần). Ngoài ra, phần lớn dân số (83% - tăng 1 phần trăm) tin tưởng rằng ông đang làm tốt công việc của một người đứng đầu nhà nước", dịch vụ xã hội cho biết trong một tuyên bố.

    57% người tham gia khảo sát đánh giá tích cực về công việc của chính phủ (trừ 1 điểm phần trăm). 58% số người được hỏi cho biết người đứng đầu Nội các Mikhail Mishustin đang làm việc tốt (trừ 2 điểm phần trăm).

    Mức độ ủng hộ dành cho Đảng Nước Nga Thống nhất là 42% (giảm 5 điểm phần trăm), Đảng Cộng sản Liên bang Nga - 8% (không đổi), Đảng Dân chủ Tự do Nga - 11% (tăng 2 điểm phần trăm), Đảng Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật - 3% (không đổi) và Đảng Nhân dân Mới - 3% (không đổi).

    Trả lờiXóa
  2. Điện Kremlin phản hồi phát biểu của ông Trump về việc không đạt tiến triển trong vấn đề Ukraina
    17:50 04.07.2025
    https://kevesko.vn/20250704/dien-kremlin-phan-hoi-phat-bieu-cua-ong-trump-ve-viec-khong-dat-tien-trien-trong-van-de-ukraina-37023828.html

    Matxcơva xem xét một cách nghiêm túc tất cả các phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump – Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, tuyên bố khi bình luận về lời nhận xét của ông Trump rằng chưa có tiến triển nào trong vấn đề Ukraina.
    “Chắc chắn rồi, chúng tôi rất chú ý đến tất cả những tuyên bố của Tổng thống Trump,” – ông Peskov nói với báo giới.
    Peskov trả lời về khả năng giải quyết xung đột tại Ukraina
    Việc giải quyết xung đột ở Ukraina bằng con đường chính trị - ngoại giao hiện chưa khả thi, Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt – Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.
    “Chúng tôi mong muốn đạt được các mục tiêu trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt và ưu tiên thực hiện điều đó bằng biện pháp chính trị - ngoại giao. Tuy nhiên, hiện tại điều này là không khả thi, vì vậy chúng tôi tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt,” – ông Peskov nói với các phóng viên.

    Trả lờiXóa
  3. BNG Nga: Matxcơva sẽ không chấp nhận thỏa thuận với Kiev nếu không tính đến lợi ích của mình
    17:41 04.07.2025
    https://kevesko.vn/20250704/bng-nga-matxcova-se-khong-chap-nhan-thoa-thuan-voi-kiev-neu-khong-tinh-den-loi-ich-cua-minh-37023548.html

    Nga sẽ không chấp nhận một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraina nếu giải pháp đó không tính đến đầy đủ các lợi ích hợp pháp của Nga trong lĩnh vực an ninh – Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố.
    “Chúng tôi không thể hài lòng với một giải pháp không tính đến đầy đủ các lợi ích hợp pháp của Nga trong lĩnh vực an ninh và không loại bỏ cũng như không bảo đảm việc không tái diễn các hành vi vi phạm quyền của người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga,” – ông phát biểu tại cuộc họp báo cùng Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud.
    Mỹ và Nga có thể xem xét Riyadh là địa điểm cho cuộc gặp, ông Lavrov tuyên bố.
    Nga sẵn sàng xem xét thành phố Riyadh như một địa điểm tiềm năng cho các cuộc gặp trong tương lai giữa Nga và Mỹ – nếu hai bên đạt được thỏa thuận – theo lời Bộ trưởng Lavrov.
    “Chúng tôi sẵn sàng xem xét địa điểm hiếu khách và thiện chí này, như chúng tôi đã từng làm trước đó khi có một cuộc gặp tại Riyadh theo đề xuất của các đồng nghiệp Mỹ,” – ông nói với báo giới.
    “Tôi cho rằng cả chúng tôi và phía Mỹ đều cảm thấy hoàn toàn thoải mái, và nếu trong tương lai có kế hoạch cho các tiếp xúc mới, thì tất nhiên, sau khi thống nhất với Washington, chúng tôi cũng sẽ tính đến Ả Rập Xê Út,” – ông Lavrov nói thêm.

    Ông Lavrov thông báo về kỳ họp tiếp theo của Ủy ban Liên chính phủ Nga – Ả Rập Xê Út
    Ủy ban liên chính phủ Nga – Ả Rập Xê Út về hợp tác kinh tế – thương mại và khoa học – kỹ thuật đóng vai trò then chốt trong việc tìm kiếm các cơ hội mới để khai thác tối đa tiềm năng sẵn có của hai quốc gia. Chúng tôi dự kiến kỳ họp tiếp theo sẽ diễn ra vào nửa cuối năm nay tại Ả Rập Xê Út,” – ông Lavrov phát biểu sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Faisal bin Farhan Al Saud.
    Ông cũng nhắc lại rằng kỳ họp trước đã được tổ chức vào cuối năm 2023 tại Matxcơva.

    Trả lờiXóa
  4. Thủ tướng Hungary Viktor Orban: Ukraina sẽ không trở thành thành viên EU
    16:43 04.07.2025
    https://kevesko.vn/20250704/thu-tuong-hungary-viktor-orban-ukraina-se-khong-tro-thanh-thanh-vien-eu-37022517.html

    Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng Ukraina sẽ không gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và rằng Brussels sẽ không thể phớt lờ lập trường của Budapest trong vấn đề này. Ông nhấn mạnh, sau Hungary, sẽ có thêm nhiều quốc gia khác cũng phản đối tư cách thành viên EU của Ukraina.
    “Ủy ban châu Âu sai lầm khi nghĩ rằng một quyết định quan trọng mang tính định đoạt vận mệnh của toàn châu Âu có thể được đưa ra mà không cần xét đến ý kiến của người dân. Họ nhầm rồi. Việc Ukraina gia nhập EU sẽ không xảy ra. Hiện tại, Hungary đã ngăn chặn điều đó, và dù họ nói rằng không để tâm, thì cuối cùng họ vẫn buộc phải tính đến chúng tôi. Họ không thể bước qua chúng tôi, không thể lách qua chúng tôi,” – ông Orban tuyên bố trên sóng Đài phát thanh Kossuth.
    Theo lời ông, nếu các nước EU khác cũng tổ chức trưng cầu dân ý như Hungary về việc Ukraina gia nhập EU, thì phần lớn người dân các nước đó cũng sẽ bỏ phiếu phản đối.
    Ông nhấn mạnh rằng, cũng như trong vấn đề di cư bất hợp pháp, ban đầu Hungary đơn độc, nhưng sau đó ngày càng nhiều nước chuyển sang ủng hộ lập trường của Budapest.
    “Bây giờ nhìn lại, gần như tất cả đều đứng về phía chúng tôi. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với vấn đề chiến tranh – hòa bình và việc Ukraina gia nhập EU,” – ông nói.
    Trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU, ông Orban đã tuyên bố rằng không thể có quyết định pháp lý nào được thông qua liên quan đến việc Ukraina gia nhập EU nếu Hungary không ủng hộ, vì đây là vấn đề cần sự đồng thuận tuyệt đối. Ông cũng công bố kết quả khảo sát được thực hiện tại Hungary, theo đó 95% trong số hơn 2 triệu người tham gia phản đối việc Ukraina gia nhập khối.
    Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó trước đó cũng bày tỏ nghi ngờ về khả năng Ukraina đáp ứng các tiêu chí để trở thành thành viên EU. Ông Orban nhiều lần khẳng định rằng việc Ukraina gia nhập sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Hungary và cáo buộc EU không thực sự muốn giúp đỡ Ukraina mà đang tìm cách “thực dân hóa” nước này. Ông nhấn mạnh rằng Hungary ủng hộ EU, nhưng phản đối tiến trình gia nhập vội vã của Ukraina, và nếu không có sự đồng ý của Budapest, Kiev sẽ không bao giờ trở thành thành viên của Liên minh châu Âu.

    Trả lờiXóa
  5. "NATO đã thua cuộc chiến này trước Nga – đã đến lúc rút ra bài học cần thiết"
    14:27 04.07.2025
    https://kevesko.vn/20250704/nato-da-thua-cuoc-chien-nay-truoc-nga--da-den-luc-rut-ra-bai-hoc-can-thiet-37019344.html

    Đó là nhận định của cựu đại tá Pháp Jacques Hogard trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, khi bình luận về việc Hoa Kỳ ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev.
    "Tôi cho rằng Donald Trump muốn kết thúc cuộc chiến này. Tôi nghĩ ông ấy hiểu rất rõ các lợi ích của Nga – tôi muốn nói là những lợi ích chiến lược bình thường", – ông Hogard phát biểu.
    Theo ông, "đây thực sự là logic đang chi phối Donald Trump". Từ nay trở đi, Trump rất có thể sẽ "gây áp lực lên ông Zelensky, buộc ông ta phải hiểu rằng như vậy là đủ rồi".
    "Cuộc xung đột này rất tốn kém, và nước Mỹ đã chịu đủ. Liên minh châu Âu và các quốc gia NATO không có khả năng duy trì tốc độ mà Nga hiện đang áp đặt về mặt quân sự", – cựu sĩ quan nhấn mạnh.
    Ông cũng lưu ý rằng "các lãnh đạo quân sự và chính trị phương Tây đang ngày càng có lập trường ít hiếu chiến hơn, ít đối đầu hơn với Nga".
    "Họ tự nhủ rằng phải tìm ra một giải pháp, và rằng giải pháp đó chắc chắn sẽ bất lợi cho Ukraina", – ông Hogard kết luận.

    Trả lờiXóa
  6. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về việc giải phóng Predtechino ở DNR
    16:37 04.07.2025
    https://kevesko.vn/20250704/bo-quoc-phong-nga-bao-cao-ve-viec-tha-predtechino-o-dnr-37022151.html

    Các đơn vị thuộc nhóm quân "Phía Nam" đã giải phóng khu dân cư Predtechino ở DNR, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    "Những đơn vị thuộc nhóm quân'PhíaNam' tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương và đã giải phóng khu dân cư Predtechino thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk", – thông cáo của Bộ cho biết.
    Lực lượng vũ trang Ukraina mất hơn 1180 binh sĩ trong khu vực hoạt động của nhóm quân 'Phía Nam' trong vòng một tuần
    "Trong tuần qua, ở hướng này, LLVT Ukraina đã tổn thất hơn 1180 binh sĩ, hai xe tăng, một xe bọc thép HMMWV và một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất", – theo thông cáo tuần của Bộ Quốc phòng Nga.
    Theo dữ liệu từ Bộ, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiêu diệt nhân lực và trang thiết bị của năm lữ đoàn cơ giới, lữ đoàn đổ bộ đường không, lữ đoàn tấn công, lữ đoàn tấn công núi của Ukraina, hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và lữ đoàn đặc nhiệm "Azov*" (*bị cấm ở Nga – chú thích).
    LLVT Ukraina mất hơn 1360 binh sĩ trong khu vực hoạt động của nhómquân 'Phía Bắc' trong tuần qua
    "Trong tuần qua, các đơn vị thuộc nhómquân “Phía Bắc' ở tỉnh Kharkov đã giải phóng khu dân cư Melovoe thuộc tỉnh Kharkov. Lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị thuộc hai lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn tấn công đổ bộ, một lữ đoàn cơ giới nhẹ, một lữ đoàn hệ thống không người lái của Ukraina, hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và một đơn vị biên phòng của cơ quan biên phòng Ukraina. Tại tỉnh Sumy, quân đội Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương. Các đơn vị tập trung nhân lực và trang thiết bị của ba lữ đoàn cơ giới, ba lữ đoàn tấn công đổ bộ, một lữ đoàn Jaeger, ba trung đoàn tấn công, một tiểu đoàn tấn công, hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và một đơn vị đặc nhiệm 'Chimera' thuộc Tổng cục Tình báo Ukraina đã bị tấn công", – thông cáo cho biết.
    "Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong khu vực phụ trách của nhóm quân 'Phía Bắc', đối phương đã mất hơn 1360 quân nhân, năm xe tăng, 17 xe chiến đấu bọc thép và 37 ô tô. Bị phá hủy 34 khẩu pháo dã chiến, sáu kho đạn và vật tư".

    Trả lờiXóa
  7. Nga tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự ở Kiev
    17:31 04.07.2025
    https://kevesko.vn/20250704/nga-tan-cong-quy-mo-lon-vao-cac-muc-tieu-quan-su-o-kiev-37023416.html

    Quân đội Nga trong đêm rạng sáng thứ Sáu đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, bao gồm cả việc sử dụng tổ hợp tên lửa siêu vượt âm "Kinzhal", nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraina, một sân bay quân sự và một nhà máy lọc dầu, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    "Đêm qua, nhằm đáp trả các hành động khủng bố của chế độ Kiev, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ mặt đất, tổ hợp tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không 'Kinzhal', cũng như máy bay không người lái tấn công tầm xa, nhằm vào các cơ sở công nghiệp sản xuất và phát triển thiết bị bay không người lái, drone FPV và các tổ hợp robot di động khác, cùng với các thiết bị phục vụ mục đích quân sự tại Kiev, cũng như cơ sở hạ tầng của sân bay quân sự và nhà máy lọc dầu", – trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.
    "Mục tiêu của đợt tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tiêu diệt", – Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
    Quân đội Nga tấn công các cơ sở lọc dầu của Ukraina
    "Trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm nay, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một đòn tấn công quy mô lớn và năm đợt tấn công theo nhóm, qua đó đã đánh trúng các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và các nhà máy lọc dầu của Ukraina, hệ thống chỉ huy của LLVT Ukraina, các trạm radar, kho đạn và vật tư, các phân xưởng sản xuất, khu vực lưu trữ, phóng và trung tâm điều khiển của máy bay không người lái tấn công, các kho chứa xuồng không người lái, cũng như các điểm đóng quân tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraina, lực lượng dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài", – thông báo cho biết

    Trả lờiXóa
  8. Hoa Kỳ tiêu tốn hàng tỷ USD để phát triển đội tàu phá băng
    20:17 04.07.2025
    https://kevesko.vn/20250704/hoa-ky-tieu-ton-hang-ty-usd-de-phat-trien-doi-tau-pha-bang-37026960.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Dự luật về chi tiêu và thuế mà Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, được gọi là "One Big Beautiful Bill" do Tổng thống Donald Trump khởi xướng, đã phân bổ hơn 8,6 tỷ USD cho việc phát triển đội tàu phá băng của Cảnh sát biển, theo tài liệu mà Sputnik xem xét.
    Trước đó, hôm thứ Năm, tiếp sau Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật về chi tiêu và thuế. Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ ký duyệt văn kiện này vào thứ Sáu, Ngày lễ Độc lập của nước Mỹ.
    "4,3 tỷ USD dự trù để mua con tàu Polar Security Cutters... 3,5 tỷ USD... cho tàu Arctic Security Cutters,... 816 triệu USD cho tàu phá băng hạng nhẹ và hạng trung... để mở rộng tiềm lực của đội tàu phá băng quốc gia", văn bản dự luật nêu rõ.

    Tụt hậu và chênh lệch lực lượng
    Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đang tụt hậu nghiêm trọng so với Nga về mặt hạm đội tàu phá băng. Thời điểm hiện tại trong hệ trang bị của Cảnh sát biển Hoa Kỳ có 2 tàu phá băng là Polar Star và Healy. Trong khi đó, hạm đội Bắc Cực của Nga gồm 42 tàu phá băng, trong đó có 8 tàu ​​chạy bằng năng lượng hạt nhân và 34 tàu chạy bằng diesel-điện.

    Trả lờiXóa
  9. Phùng Văn Nghĩalúc 03:55 5 tháng 7, 2025

    "Cuộc chiến đại bại". EU bất ngờ định tội Zelensky
    03:28 05.07.2025
    https://kevesko.vn/20250705/cuoc-chien-dai-bai-eu-bat-ngo-dinh-toi-zelensky-37029134.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Vladimir Zelensky đáng lẽ phải làm hòa với Nga từ một năm trước, như thế Ukraina sẽ ở trong tình thế tốt hơn, ông Zoltan Koskovics chuyên gia phân tích từ Trung tâm Quyền cơ bản của Hungary tuyên bố trên mạng xã hội X.
    "Lẽ ra Zelensky phải chấm dứt cuộc chiến này từ một năm trước. Đó vẫn là cuộc chiến thất bại, nhưng với điều kiện tốt hơn. Qua mỗi ngày Kiev tiếp tục giao tranh, tình hình ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn", bài viết lưu ý.

    Trước đó, người đứng đầu chính quyền Kiev tuyên bố rằng ông ta hy vọng xung đột ở Ukraina sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2026.
    Hồi tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích Vladimir Zelensky vì ông ta từ chối thảo luận việc nhượng lãnh thổ, Trump khẳng định rằng tuyên bố của Zelensky liên quan đến Crưm gây hại cho cuộc hoà đàm với Nga. Theo lời nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, tình hình ở Ukraina rất thê thảm, vì vậy người đứng đầu chính quyền Kiev phải ký kết hòa ước hoặc là bị mất toàn bộ đất nước sau ba năm nữa.
    Như Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý trước đó, vào năm 2022 các cuộc đàm phán với Ukraina đã gần như hoàn tất, nhưng sau khi quân đội Nga rút khỏi Kiev, phía Ukraina đã "vứt bỏ" mọi thỏa thuận. Theo lời nhà lãnh đạo Nga, tình hình của Kiev sẽ có thể tồi tệ hơn nữa nếu không đàm phán.

    Trả lờiXóa
  10. Phùng Văn Nghĩalúc 04:01 5 tháng 7, 2025

    Tướng Thái Lan thăm Việt Nam, Hà Nội kiên định chính sách 4 không
    21:02 04.07.2025
    https://kevesko.vn/20250704/tuong-thai-lan-tham-viet-nam-ha-noi-kien-dinh-chinh-sach-4-khong-37027558.html

    Chiều 4/7, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Songwit Noonpackdee, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan cùng các thành viên trong đoàn.
    Trong cuộc hội đàm, lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhấn mạnh Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”. Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan đặc biệt đánh giá cao lập trường này.
    Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam
    Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan do Đại tướng Songwit Noonpackdee, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan dẫn đầu đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 5/7.
    Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan.
    Tại đây, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong việc định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên cũng như giữa ASEAN với các đối tác.
    Ông khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với các nước ASEAN, trong đó có Thái Lan, vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
    Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan.
    Ông bày tỏ vui mừng trước việc hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phùng Văn Nghĩalúc 04:02 5 tháng 7, 2025

      Một số lĩnh vực nổi bật gồm: trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Đối thoại Chính sách quốc phòng; đào tạo nguồn nhân lực; giao lưu sĩ quan các cấp; hợp tác giữa các quân, binh chủng; cũng như tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và khuôn khổ hợp tác đa phương.
      Để tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các quân, binh chủng – đặc biệt là lực lượng thực thi pháp luật trên biển, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và các lĩnh vực tiềm năng khác.
      Đồng thời, ông đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và sự kiện quốc tế do mỗi nước tổ chức.
      Tướng Thái Lan đánh giá cao chính sách 4 không của Việt Nam
      Trong khuôn khổ hội đàm, hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm.
      Về định hướng đối ngoại và quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; đồng thời kiên trì thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không”.
      Liên quan đến vấn đề Biển Đông, ông khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
      Việt Nam cũng cam kết tuân thủ các thỏa thuận khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), và ủng hộ việc sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) một cách thực chất và hiệu quả.
      Thay mặt đoàn Thái Lan, Đại tướng Songwit Noonpackdee bày tỏ cảm ơn Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã dành thời gian đón tiếp trọng thị.
      Tướng Thái Lan đánh giá cao chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam, đồng thời khẳng định Thái Lan ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
      Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

      Xóa