Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

Phê bình Công an Hà Nội HƠI CHẬM TRONG VIỆC BẮT GIAM MẸ CON CẤN THỊ THÊU -TRỊNH BÁ PHƯƠNG- TRỊNH BÁ TƯ

Ngày 9/1/2020, Lê Đình Kình- kẻ cầm đầu ổ nhóm phản động có cái tên mỹ miều là "tổ đồng thuận" ở xã Đồng Tâm (h. Mỹ Đức/ Hà Nội) bị tiêu diệt. Xin xem bài Tin chính thức: LÊ ĐÌNH KÌNH- KẺ CẦM ĐẦU Ổ NHÓM BẠỌ LOẠN Ở ĐỒNG TÂM ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT)
Ngay hôm sau, Công an quận Ninh Kiều đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Chung Hoàng Chương (nick fb "Chương May Mắn", (sinh năm 1977; ngụ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều). Kiểm tra tài khoản Facebook “Chương May Mắn", phát hiện 16 bài viết được trích xuất thành 101 trang tài liệu in trên giấy A4, chứa nội dung có tính chất tiêu cực, tuyên truyền, chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Đọc Lệnh bắt giam Chung Hoàng Chương ngày 10/1/2020
Đặc biệt, đối với vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Chương đã viết bài và chia sẻ những bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm uy tín, danh dự của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Ngày 27-4- 2020, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Chung Hoàng Chương 18 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong khi đó, ở ngay Hà Nội, ngay sáng 9/1/2020, Trịnh Bá Phương liên tục Live trên facebook, youtube xuyên tạc bịa đặt về tình hình ở Đồng Tâm.
Dư luận bất bình với Công an Hà Nội là ngay trong sáng 9/1/2020, Công an đã tạm giữ Trịnh Bá Phương, sau đó, Cấn Thị Thêu (mẹ Phương) và Trịnh Bá Tư (em trai Phương) dẫn đầu đoàn "biểu tình đòi người" đến tận trụ sở Công an. Trịnh Bá Tư live "biểu tình đòi người" ngay tại trụ sở Công an! Thế nhưng sau đó, tất cả gia đình Cấn Thị Thêu đều được...cho về. Để rồi từ tháng 1/2020 đến nay, cả 3 con người này nhơn nhơn "trả lời phỏng vấn" các đài phản động "cuốc tế" như BBC, RFA, VOA..., tiếp tục xuyên tạc bịa đặt về vụ Đồng Tâm!
Và, dù chậm còn hơn không, ngày 23.6.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 02 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:
1. Trịnh Bá Phương, sinh ngày 26.01.1985; quê quán: Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội; hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12.
Trịnh Bá Phương, Nguyễn Tường Thụy, Trương Văn Dũng… cùng những thành viên của tổ chức “Hội Anh em dân chủ” do Việt Tân thành lập và chỉ đạo- đã đến thăm và hỗ trợ Lê Đình Kình cùng “Tổ Đồng Thuận”
Ả cave Việt Tân Hồng Thái Hoàng đến tận giường ngủ của Lê Đình Kình thăm hỏi, chăm sóc.
Đặc biệt, Lê Đình Kình còn được hỗ trợ, động viên từ mấy ông rận kiêm ĐBQH như Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng. Một lần bắt giữ công an vẫn được bình yên vô sự, đã thế lại còn được ủng hộ và xoa dịu từ chính nghị trường Quốc hội, thì không thể nói rằng sự hung hãn và được đà của họ sẽ dừng lại.
2. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 28.9.1972; quê quán: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội; hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 5/10. Nguyễn Thị Tâm có 01 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 02 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: 
1. Cấn Thị Thêu, sinh ngày 15.12.1962; quê quán: Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội; hộ khẩu thường trú: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay: xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10. Cấn Thị Thêu có 02 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.
2. Trịnh Bá Tư, sinh ngày 24.4.1989; quê quán: Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội; hộ khẩu thường trú: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay: xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: 04 bị can có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi của các bị can đã phạm vào tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Khi bị tống lên xe, Trịnh Bá Tư hô to “Đả đảo Cộng sản hèn với giặc ác với dân!”
Xưa nay, khi phát biểu, Google.tienlang chẳng bao giờ vì cảm tính cá nhân "yêu" hoặc "ghét" ai. Google.tienlang chỉ tuân theo pháp luật và MANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG. Hôm nay cũng vậy. Chúng tôi Phê bình Công an Hà Nội HƠI CHẬM TRONG VIỆC BẮT GIAM MẸ CON CẤN THỊ THÊU -TRỊNH BÁ PHƯƠNG- TRỊNH BÁ TƯ. Bởi Việt Nam là một Đất nước thống nhất, có Hệ thống luật pháp thống nhất. Không thể có chuyện pháp luật ở Cần Thơ nghiêm khắc hơn Hà Nội hoặc ngược lại.
****
Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như sau:
“Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.
2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”
Hoàng Ngân Thương
====

9 nhận xét:

  1. Sao chưa bắt Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải rồi, cũng nên cho hai tên Lưu Bình-Dương Lễ này xộ khám để khỏi nối giáo cho giặc.

      Xóa
  2. Nguyễn Đức Kiênlúc 19:09 25 tháng 6, 2020

    Phê bình Công an HN là đúng rồi!
    Nếu như làm kịp thời, đúng pháp luật như Công an q. Ninh Kiều thì bọn tay sai Việt Tân "No-U", "Dân oan Dương Nội" này không có cả nửa năm xuyên tạc.
    Chúng xuyên tạc mà không bị xử lý nên đồng bọn của chúng như Bùi Hằng, Thanh Nghiên, Bọ Xít...cũng theo gương.

    Đừng sợ mấy thằng BBC, RFA, VOA cũng như bọn sứ quán Mỹ rồi tổ chức nhân quyền này nọ.
    Nhân dân Việt Nam và cả nhân dân thế giới đều hiểu rằng mấy cái anh phản động BBC, RFA, VOA tiếng Việt ...đều là lũ phản động cờ vàng ba que điều hành. Xưa nay, Chúng bao giờ cũng xuyên tạc bịa đặt hoặc cổ vũ cho xuyên tạc bịa đặt nhằm lật đổ chế độ ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như bạn nói, Nhân dân Việt Nam và cả thế giới đều hiểu rằng các trang, đài phản động BBC, RFA, VOA tiếng Việt ...đều là lũ phản động cờ vàng ba que điều hành. Chúng bao giờ cũng xuyên tạc bịa đặt hoặc cổ vũ cho xuyên tạc bịa đặt nhằm lật đổ chế độ ta.

      Xóa
  3. Hãy phát huy phẩm chất Đoàn kết, Kiên cường, Dũng cảm, Anh hùng của người Việt Nam qua mấy ngàn năm chống bọn phong kiến Trung Hoa, hơn trăm năm chống đế quốc Pháp, Mỹ ... và đặc biệt là tinh thần ấy được thể hiện qua công tác phòng chống dịch Covitd-19 này thì lũ phản động như mụ Thêu, mấy thằng con Tư, Phương và bọn già hơn như Thụy vv...cứ việc cho vô lò để yên Nhân dân, để Đất nước phát triển; Chúng ta Đoàn kết đồng lòng thì sự gì lũ BBC, RFA, Voa chọc ngoáy bênh vực một nhúm bọn phản động trong nước đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy cái đài phản động cứ ra rả suốt ngày đêm nhưng có ai tin đâu; bởi chúng nói có cái gì đúng đâu, toàn xuyên tạc không à

      Xóa
  4. Đến nay, Thứ sáu, 26/6/2020, Gần 9,7 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu
    Thế giới ghi nhận gần 9,7 triệu ca nhiễm và gần 489.000 người chết do nCoV, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực.

    213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 9.685.056 ca nhiễm và 488.916 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 180.848 và 5.235 trong 24 giờ qua. 5.249.151 người đã bình phục. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự tính ca nhiễm toàn cầu sẽ vượt 10 triệu vào tuần tới và cảnh báo dịch vẫn chưa đạt đỉnh ở châu Mỹ.

    Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 2.497.791 ca nhiễm và 124.851 ca tử vong, tăng lần lượt 38.635 và 651 ca trong 24 giờ. Sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn nCoV, Mỹ liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới cao kỷ lục trong vài ngày qua.

    Trong khi tình hình giảm nhiệt tại một số điểm nóng ban đầu như New York, New Jersey, một số bang của Mỹ ghi nhận số ca mới trong một ngày cao chưa từng thấy như Arizona, California, Mississippi, Nevada và Texas.

    Quá trình tái mở cửa ở tất cả 50 bang đã tạo điều kiện cho dịch bệnh trỗi dậy một lần nữa. Bang Washington và California yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài. Florida cảnh báo các quán bar và nhà hàng có thể mất giấy phép bán rượu nếu không tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội.

    New York, New Jersey và Connecticut ra chỉ dẫn đi lại, yêu cầu cách ly 14 ngày người đến từ các bang có tỷ lệ nhiễm nCoV trung bình 7 ngày cao hơn 10 người trên 100.000 cư dân.

    Trả lờiXóa
  5. Kiều Nguyệt Phươnglúc 16:19 14 tháng 7, 2020

    Đúng là cần phê bình Công an Hà Nội chậm trễ bắt mẹ con "dân oan" Cấn Thị Thêu.
    Khi đã có đủ căn cứ về dấu hiệu phạm tội thì nghĩa vụ của công an là phải ngăn chặn kịp thời. Không thể trì hoãn dù bất cứ lý do gì.
    Công an Hà Nội cũng rất đáng bị phê bình khi bắt ông Phạm Thành- chủ blog BÀ ĐẦM XÒE. Chậm những 5 năm!
    Tại sao thế?
    Nhân đạo với người già?
    Biện pháp Nhân đạo chỉ nên áp dụng với những người vi phạm pháp luật nhưng đã ăn năn hối cải. Áp dụng Biện pháp Nhân đạo như công an Hà Nội chính là sự tùy tiện, là sự vi phạm pháp luật đấy!
    Tôi đồng tình với bài này
    DZẬN XĨ PHẠM THÀNH- CHỦ BLOG BÀ ĐẦM XÒE LẼ RA PHẢI NHẬP KHO TỪ NĂM NĂM TRƯỚC.
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/05/dzan-xi-pham-thanh-chu-blog-ba-am-xoe.html

    Trả lờiXóa
  6. Làm công an cũng rất khó xử lý trong các vụ việc sao cho phù hợp nhất; vậy nên trước khi trách họ thì hãy đặt mình vào vị trí đó để xem mình xử lý có hơn họ không rồi hãy trách

    Trả lờiXóa