Thứ Ba, 9 tháng 12, 2025

Politico (Hoa Kỳ): TRUMP CHỈ TRÍCH CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU “YẾU ĐUỐI, MUỐN KÉO DÀI CHIẾN TRANH VÔ NGHĨA Ở UKRAINA” VÀ KÊU GỌI CHẾ ĐỘ KIEV TỔ CHỨC BẦU CỬ KHẨN CẤP

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

cùng một vài bài khác: 

1. Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance: “THẬT LÀ VIỂN VÔNG KHI CHO RẰNG CHIẾN THẮNG SẼ NẰM TRONG TẦM TAY NẾU CHÚNG TA CẤP CHO UKRAINA THÊM TIỀN VÀ VŨ KHÍ!”

4. Ngày 2/12/2025: GIẢI PHÓNG KRASNOARMEYSK (POKROVSK) VÀ VOLCHANSK - ОСВОБОЖДЕНИЕ КРАСНОАРМЕЙСКА И ВОЛЧАНСКА  
5“MỌI THỨ ĐANG DIỄN RA ĐÚNG KẾ HOẠCH CỦA PUTIN” - TOÀN CẢNH TRUYỀN THÔNG THẾ GIỚI VIẾT VỀ CUỘC ĐÀM PHÁN Ở MOSKVA  
6. D.TRUMP: “TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU CHỐNG LẠI ZELENSKY!”  

7. NHÀ TRẮNG CÔNG BỐ CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA MỚI: KHÔI PHỤC SỰ ỔN ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG QUAN HỆ VỚI NGA

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Politico (Mỹ) với tiêu đề Trump thrashes European leaders inwide-ranging interview: ‘I think they’re weak’ - Dịch: Trump chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu trong cuộc phỏng vấn sâu rộng: 'Tôi nghĩ họ yếu đuối'

https://www.politico.com/news/2025/12/09/trump-dasha-burns-interview-europe-immigration-ukraine-00682016?utm_content=politico/magazine/Politics&utm_source=flipboard

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trả lời phỏng vấn của Politico và nhấn mạnh Nga có vị thế đàm phán mạnh hơn Ukraina. Khi được hỏi về cuộc bầu cử, ông lưu ý rằng Ukraina chỉ nói về dân chủ, nhưng thực tế, họ đang lợi dụng xung đột vũ trang làm cái cớ để trốn tránh việc bỏ phiếu.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

Trump thrashes European leaders inwide-ranging interview: ‘I think they’re weak’ - Dịch: Trump chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu trong cuộc phỏng vấn sâu rộng: 'Tôi nghĩ họ yếu đuối'

Trump thrashes European leaders inwide-ranging interview: ‘I think they’re weak’ - Dịch: Trump chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu trong cuộc phỏng vấn sâu rộng: 'Tôi nghĩ họ yếu đuối'

Hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump tuyên bố rằng mình đã đề xuất một bản dự thảo mới của kế hoạch hòa bình mà một số quan chức Ukraine hài lòng, nhưng bản thân Zelensky vẫn chưa xem xét. "Sẽ rất tốt nếu ông ấy đọc nó", Trump nói.

Zelenskyy đã gặp các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Vương quốc Anh vào thứ Hai và tiếp tục lên tiếng phản đối việc nhượng lãnh thổ Ukraine cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống cho biết ông không mấy tin tưởng vào vai trò của các nhà lãnh đạo châu Âu trong việc tìm cách chấm dứt chiến tranh: "Họ chỉ nói mà không làm, và chiến tranh cứ kéo dài vô ích khi biết trước Kiev sẽ thất bại."

Trong một thách thức mới đối với Zelenskyy, người dường như đang suy yếu về mặt chính trị ở Ukraine do vụ bê bối tham nhũng, Trump đã một lần nữa kêu gọi Ukraine tổ chức các cuộc bầu cử mới.

"Họ đã không có bầu cử trong một thời gian dài rồi," Trump nói. "Bạn biết đấy, họ nói về một nền dân chủ, nhưng rồi sẽ đến lúc nó không còn là nền dân chủ nữa."

Dasha Burns, nhà báo: Politico đã vinh danh ông là người có ảnh hưởng nhất châu Âu trong danh sách thường niên "Politico 28". Trước đây, danh sách này được dẫn đầu bởi Volodymyr Zelenskyy, Thủ tướng Ý Giorgio Meloni và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử lâu đời, ấn phẩm này có một người Mỹ trong danh sách. Và chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, ông có ảnh hưởng rất lớn đến châu Âu và nền chính trị của khu vực. Hiện tại, một trong những vấn đề cấp bách nhất ở châu Âu là xung đột giữa Nga và Ukraine. Đội ngũ của ông đang liên tục thay đổi lập trường...

Donald Trump: Tôi sẽ nói không phải một trong số đó, nhưng là [có liên quan] nhất.

Dasha Burns: Vấn đề cấp bách nhất. Ông hoàn toàn đúng. Nhóm của ông đã trao đổi qua lại nhiều đề xuất thỏa thuận hòa bình giữa Putin và Zelensky trong một thời gian. Quốc gia nào hiện đang ở vị thế đàm phán mạnh hơn?

Donald Trump: Vâng, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là Nga. Nó lớn hơn nhiều. Đó là một cuộc xung đột lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Thành thật mà nói, nó đã không xảy ra nếu tôi là tổng thống. Và nó đã không kéo dài trong bốn năm. Tôi đã chứng kiến ​​những gì đang diễn ra, và tôi tự nhủ, 'Giờ thì họ sẽ làm gì đó.' Và nó đã bắt đầu -- và nó có thể đã... leo thang thành Thế chiến thứ ba, thành thật mà nói. Tôi nghĩ điều đó khó có thể xảy ra vào thời điểm này. Tôi tin rằng nếu tôi không làm tổng thống, bạn có thể đã có Thế chiến thứ ba. Nó sẽ là một vấn đề lớn hơn nhiều so với bây giờ. Nhưng bây giờ nó đã là một vấn đề lớn. Đó là một vấn đề lớn đối với châu Âu. Và người châu Âu đang không xử lý tốt.

Dasha Burns: Tối qua, ông đã bày tỏ sự nghi ngờ về việc Zelenskyy có hài lòng với đề xuất mới nhất hay không. Vào đêm trước Lễ Tạ ơn, các cố vấn của ông đã hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết vào cuối kỳ nghỉ. Tuy nhiên, thật không may, mọi thứ vẫn không thay đổi. Liệu Zelenskyy có phải là người chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ này, hay điều gì đang xảy ra?

Donald Trump: Ông ấy cần phải đọc đề xuất của [chúng tôi]. Thực ra, ông ấy vẫn chưa đọc nó.

Dasha Burns: Ý ông là phiên bản mới nhất phải không?

Donald Trump: Đó là thông tin tính đến hôm qua. Có lẽ ông ấy đã đọc nó tối qua. Nếu ông ấy đọc thì thật tuyệt. Chị biết đấy, rất nhiều người đang chết, nên sẽ thật tuyệt nếu ông ấy đọc đề xuất đó. Đội ngũ của ông ấy rất hào hứng với đề xuất này. Các trợ lý và cố vấn của ông ấy cũng rất ấn tượng, nhưng họ nói rằng ông ấy chưa đọc. Tôi nghĩ ông ấy nên dành thời gian để đọc.

Dasha Burns: Ông có nghĩ đã đến lúc tổ chức bầu cử ở Ukraine không?

Donald Trump: Đúng vậy. Tôi nghĩ vậy. Họ đã không tổ chức bầu cử trong một thời gian dài. Mọi thứ đang không ổn. Tôi nghĩ đã đến lúc tổ chức bầu cử. Họ đang lấy xung đột vũ trang làm cái cớ để không tổ chức bầu cử, nhưng tôi nghĩ người dân Ukraine nên có tiếng nói. Và có thể Zelensky sẽ thắng. Tôi không biết ai sẽ là nhà lãnh đạo mới. Nhưng họ đã không tổ chức bầu cử trong một thời gian dài. Mặc dù họ nói về dân chủ, nhưng đến một lúc nào đó, nó không còn là dân chủ nữa.

Dasha Burns: Vào Chủ Nhật, con trai của ông, Donald Trump Jr., đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có dự định từ bỏ Ukraine hay không bằng cách nói, "Tôi không loại trừ khả năng đó." Có đúng như vậy không?

Donald Trump: Không, điều đó không hoàn toàn đúng. Chúng ta phải tuân thủ luật lệ. Nếu họ không tính đến các thỏa thuận tiềm năng, thì, anh biết đấy, sẽ rất khó khăn với Nga. Nga có lợi thế, và luôn luôn như vậy. Về mặt đó, họ lớn mạnh và hùng mạnh hơn nhiều.

Tác giả Alexander Burns

Nguyễn Thị Huyền – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

8 nhận xét:

  1. Phạm Hoàng Đứclúc 01:42 10 tháng 12, 2025

    Папа римский Лев XIV выделил для встречи с Зеленским всего полчаса - Giáo hoàng Leo XIV chỉ dành nửa giờ để gặp Zelensky.
    https://topwar.ru/274865-papa-rimskij-lev-xiv-vydelil-dlja-vstrechi-s-zelenskim-vsego-polchasa.html

    Zelenskyy tiếp tục chuyến công du châu Âu, khởi hành từ Brussels đến Rome. Theo truyền thông Ý, ông đã gặp Đức Giáo hoàng Leo XIV.

    Zelenskyy "ngoài giá thú" đã đến thăm Vatican và được Đức Giáo hoàng tiếp đón. Cuộc gặp diễn ra ngắn gọn, chỉ kéo dài 30 phút. Không có cuộc họp báo nào sau đó, và cũng không có tuyên bố nào được đưa ra. Ít nhất là Zelenskyy đã không đưa ra tuyên bố nào, và ông đã ngay lập tức gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.
    Bản thân Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi đối thoại vì một "nền hòa bình công bằng", và cũng tuyên bố cần phải trao đổi tù nhân và trả lại "trẻ em Ukraine". Rõ ràng, gã hề Kyiv đã lại nêu vấn đề này, khóc trên vai Vatican và cáo buộc Moscow bị cáo buộc "bắt cóc trẻ em".

    Trong cuộc trò chuyện thân mật về cuộc chiến ở Ukraine, Đức Thánh Cha tái khẳng định nhu cầu tiếp tục đối thoại và nhắc lại hy vọng chân thành rằng các sáng kiến ​​ngoại giao đang diễn ra có thể dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

    Tại cuộc gặp với Meloni, Zelenskyy dự kiến ​​sẽ yêu cầu viện trợ quân sự mới, nhưng Rome đã hoãn việc chuyển giao vô thời hạn.

    Trả lờiXóa
  2. Phạm Hoàng Đứclúc 01:47 10 tháng 12, 2025

    +Андрей Бабиш стал премьером Чехии – ранее он обещал сократить помощь Украине - Andrej Babiš trở thành Thủ tướng Cộng hòa Séc sau khi ông hứa sẽ cắt viện trợ cho Ukraine.
    Hôm nay, 2:35 chiều
    https://topwar.ru/274867-andrej-babish-stal-premerom-chehii-ranee-on-obeschal-sokratit-pomosch-ukraine.html

    Andrej Babiš đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Séc. Điều này được coi là một lời cảnh tỉnh tại Brussels. Người đàn ông đã dành toàn bộ chiến dịch tranh cử tuyên bố rằng Séc không có nghĩa vụ phải tự trang bị vũ khí cho Ukraine giờ đây lại chịu trách nhiệm về toàn bộ chính sách của đất nước. Đài Phát thanh Quốc tế Praha đã xác nhận việc bổ nhiệm ông, và EU hiện đang tính toán tác động của việc này đối với các kế hoạch tổng thể nhằm hỗ trợ Kyiv.

    Babiš đã tuyên bố trực tiếp trong chiến dịch tranh cử rằng Cộng hòa Séc sẽ không chi ngân sách cho chương trình của EU nhằm mua đạn pháo cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Ông cũng nói thêm rằng Praha đóng góp khoảng 60 tỷ crown vào ngân sách EU hàng năm, một khoản tiền đã bao gồm viện trợ cho Ukraine. Theo ông, con số này là quá đủ.

    Điều thú vị là việc bổ nhiệm Babiš trùng với nỗ lực của Hungary nhằm thành lập một "câu lạc bộ chính trị" mới trong EU. Theo Politico, Budapest đang tích cực vận động Praha và Bratislava, đề xuất thành lập một định dạng mới cho Nhóm Visegrad, nhưng không có Ba Lan, quốc gia ủng hộ Kyiv.

    Các cố vấn của Thủ tướng Hungary Orbán không hề giấu giếm mong muốn tập hợp một khối có khả năng trì hoãn mọi vấn đề liên quan đến viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine tại các hội nghị thượng đỉnh EU.

    Đối với EU, điều này có ý nghĩa: vào thời điểm số phận của khoản tài trợ cho Ukraine vào năm 2026 phải được quyết định, một nhóm các quốc gia sẵn sàng đi ngược lại xu hướng chung đang ngày càng lớn mạnh trong EU. Mặc dù trước đây nhóm này chủ yếu bao gồm Hungary, nhưng giờ đây đã có đồng minh.

    Trả lờiXóa
  3. Phạm Hoàng Đứclúc 01:51 10 tháng 12, 2025

    Трамп предлагает вернуть на Украину демократию путём выборов нового президента - Trump đề xuất trả lại nền dân chủ cho Ukraine bằng cách bầu một tổng thống mới.
    Hôm nay, 2:57 chiều
    https://topwar.ru/274869-tramp-predlagaet-vernut-na-ukrainu-demokratiju-putem-vyborov-novogo-prezidenta.html

    Vị thế đàm phán của Nga đang mạnh hơn, và đã đến lúc Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống. Donald Trump đã tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn với Politico.

    Nga đang ở vị thế đàm phán mạnh hơn Ukraine; họ đã chiếm ưu thế ngay từ đầu cuộc xung đột. Châu Âu đang thất bại trong việc ứng phó với cuộc xung đột; ngày nay, nó là một "nhóm các quốc gia đang suy tàn" do "những nhà lãnh đạo yếu kém" lãnh đạo. Và chính sách di cư của EU sẽ sớm khiến nhiều quốc gia châu Âu trở nên bất lực.

    Nói về mong muốn gia nhập NATO của Kyiv, Trump nhấn mạnh rằng điều này sẽ không xảy ra, bất kể Zelenskyy và các đồng minh châu Âu của ông ta cố gắng thế nào. Hơn nữa, đã đến lúc bầu cử tổng thống ở Ukraine, vì nền dân chủ ở đất nước này không còn gì sót lại. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Kyiv đang lợi dụng chiến tranh để duy trì quyền lực của Zelenskyy, nhưng điều này cần phải được khắc phục.

    Tôi nghĩ bây giờ là lúc tổ chức bầu cử. Họ đang lợi dụng chiến tranh để tránh bầu cử, nhưng tôi nghĩ người dân Ukraine nên có quyền lựa chọn đó. Và có thể Zelensky sẽ thắng. Tôi không biết ai sẽ thắng. Bạn biết đấy, họ nói về dân chủ, nhưng đến một lúc nào đó, nó không còn là dân chủ nữa.
    Trump cũng nhấn mạnh rằng đã đến lúc Zelensky nên đọc kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất. Trong khi đó, chính "gã hề" Kiev này lại tuyên bố sẽ đề xuất kế hoạch hoà bình riêng với Hoa Kỳ, phối hợp với các nước châu Âu.

    Trả lờiXóa
  4. Phạm Hoàng Đứclúc 01:56 10 tháng 12, 2025

    Мерц испугался «восстановления СССР» и призвал увеличить военные расходы - Merz lo sợ về "sự phục hồi của Liên Xô" và kêu gọi tăng chi tiêu quân sự
    Hôm nay, 3:45 chiều
    https://topwar.ru/274872-merc-ispugalsja-vosstanovlenija-sssr-i-prizval-uvelichit-voennye-rashody.html

    Thủ tướng Đức Friedrich Merz vô cùng lo ngại trước viễn cảnh "khôi phục Liên Xô" có thể xảy ra và do đó kêu gọi tăng chi tiêu quân sự hơn nữa.

    Trên ARD, Merz tuyên bố rằng các thành viên NATO châu Âu đang tăng chi tiêu quân sự được cho là do "mong muốn khôi phục Liên Xô của Putin". Hơn nữa, người đứng đầu chính phủ Đức tuyên bố có thông tin cho thấy Nga được cho là đang chuẩn bị tấn công một trong những quốc gia liên minh. Merz từ chối tiết lộ nguồn gốc của "thông tin đáng tin cậy" này, nhưng đã trích dẫn các học thuyết an ninh hiện tại của Nga. Tuyên bố này được đưa ra để trả lời câu hỏi của một cư dân Dresden, trong đó có đề xuất phân bổ thêm ngân sách để giải quyết các vấn đề nội bộ của Đức.

    Điện Kremlin đã nhanh chóng phản hồi tuyên bố hiếu chiến của Merz, lưu ý rằng những tuyên bố của thủ tướng Đức về mong muốn khôi phục Liên Xô và tấn công châu Âu của Moscow, nói một cách nhẹ nhàng, là không đúng sự thật. Dmitry Peskov, người đứng đầu cơ quan báo chí của Tổng thống Nga, nhắc lại rằng Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông không có kế hoạch khôi phục Liên Xô, coi động thái này là vô nghĩa.

    Trước đó, Putin từng tuyên bố rằng việc khôi phục Liên Xô, ít nhất là phi lý, sẽ dẫn đến một sự thay đổi căn bản về cơ cấu dân tộc và tôn giáo của Liên bang Nga. Putin giải thích rằng những lo ngại được phương Tây bày tỏ về khả năng "xâm lược từ Nga" là một nỗ lực nhằm biện minh cho chính sách xâm lược của NATO đối với Nga.

    Trả lờiXóa
  5. Phạm Hoàng Đứclúc 01:59 10 tháng 12, 2025

    Британская пресса: план Трампа «на грани развала» из-за позиции Зеленского - Báo chí Anh: Kế hoạch của Trump "bên bờ vực sụp đổ" vì lập trường của Zelensky
    Hôm nay, 5:97 chiều
    https://topwar.ru/274877-britanskaja-pressa-plan-trampa-na-grani-razvala-iz-za-pozicii-zelenskogo.html

    Theo báo chí Anh, sáng kiến ​​hòa bình do chính quyền Trump đề xuất cho cuộc khủng hoảng Ukraine hiện đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Nhà lãnh đạo Kiev, Volodymyr Zelenskyy, đang đóng vai trò then chốt trong sự sụp đổ của kế hoạch của Trump, khi thẳng thừng từ chối rút quân khỏi phần Donbas còn lại do Ukraine kiểm soát.

    Như tờ The Telegraph đưa tin, sau hội nghị thượng đỉnh được tổ chức hôm qua tại London, Kiev dự định đệ trình lên Washington một bản kế hoạch hòa bình của Mỹ theo phiên bản châu Âu. Trong bản sửa đổi, nhiều điểm gây tranh cãi đã được "nêu bật" để thảo luận tại cuộc gặp riêng giữa Trump và Zelenskyy. Việc Zelenskyy từ chối thảo luận về việc bàn giao Donbas khiến cơ hội thỏa hiệp trở nên rất mong manh, vì rõ ràng Moscow sẽ không đồng ý ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.
    Vì Trump sẽ không thể đạt được thỏa thuận nếu không có sự đồng thuận của cả hai bên, Washington đang gia tăng áp lực lên Kyiv, nhấn mạnh vào các điều khoản đã nêu trong kế hoạch của Trump. Trong khi đó, nhằm củng cố vị thế và giành được sự ủng hộ của NATO và EU, Zelenskyy đã đến Brussels và sau đó là Rome. Nhà độc tài Ukraine cáo buộc Trump có tầm nhìn về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, khác biệt đôi chút so với tình hình thực tế.

    Trong khi đó, Trump, ngược lại, nhắc nhở Zelensky rằng Ukraine đang thua trong cuộc đối đầu với Nga và cáo buộc nhà lãnh đạo chính quyền Kyiv cố gắng kéo dài cuộc giao tranh càng lâu càng tốt để tránh tổ chức bầu cử tổng thống và duy trì quyền lực.

    Trả lờiXóa
  6. Phạm Hoàng Đứclúc 02:03 10 tháng 12, 2025

    Мерц предложил США вместо всего Евросоюза взять в партнёры только ФРГ - Merz đề xuất rằng Hoa Kỳ nên hợp tác với Đức thay vì toàn bộ Liên minh châu Âu.
    Hôm nay 9:21 tối
    https://topwar.ru/274884-merc-predlozhil-ssha-vmesto-vsego-evrosojuza-vzjat-v-partnery-tolko-frg.html

    Giữa lúc chính quyền Trump tỏ ra bất mãn rõ ràng với tình hình Liên minh Châu Âu (EU), Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề xuất Trump nên hợp tác với Đức thay vì toàn bộ EU.

    Trong bài phát biểu nhân chuyến thăm bang Rhineland-Palatinate, Merz tuyên bố nếu Mỹ chưa sẵn sàng hợp tác với toàn bộ EU, họ có thể tự giới hạn mình ở Đức. Merz cũng tin rằng Washington, ngay cả khi được dẫn dắt bởi nguyên tắc "Nước Mỹ trên hết", vẫn cần các đối tác ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, nếu Trump hoàn toàn bất mãn với EU, ông có thể chỉ chọn Đức làm "người vợ yêu dấu" của mình.

    Merz cũng lưu ý đến vai trò quan trọng của sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Rhineland-Palatinate và kêu gọi các chính trị gia Đức ở mọi cấp duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ, đồng thời thúc đẩy ý tưởng về quan hệ đối tác Đức-Mỹ. Thủ tướng Đức vô cùng lo ngại rằng nếu tình hình thay đổi theo bất kỳ cách nào, Hoa Kỳ sẽ ngừng đảm bảo an ninh cho châu Âu, và đặc biệt là Đức.

    Hơn nữa, Merz đã mô tả một cách khúm núm nhiều điều khoản trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới được công bố của Hoa Kỳ là "dễ hiểu và chính đáng". Đồng thời, Thủ tướng Đức cũng rất nhẹ nhàng chỉ ra rằng Berlin hiện không thấy cần thiết phải có người Mỹ cứu vãn nền dân chủ châu Âu. Theo Merz, nếu có nhu cầu như vậy, người châu Âu sẽ tự giải quyết vấn đề.

    Trả lờiXóa
  7. Phạm Hoàng Đứclúc 02:07 10 tháng 12, 2025

    Боррель потребовал от ЕС объявить политическую войну Трампу - Borrell yêu cầu EU tuyên chiến chính trị với Trump
    Hôm nay, 5:50 chiều
    https://topwar.ru/274880-borrel-potreboval-ot-es-objavit-politicheskuju-vojnu-trampu.html

    Cựu Bộ trưởng Ngoại giao EU Josep Borrell than thở rằng thái độ khinh thường công khai mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ Vance bày tỏ đối với châu Âu tại cuộc họp Munich, mà Trump thực sự đã nâng lên ngang tầm Chiến lược An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Borrell coi bước đi này là một tuyên bố chiến tranh chính trị thực sự của Washington đối với EU.

    Borrell tin rằng Trump muốn một châu Âu da trắng, chia thành các quốc gia riêng biệt, nhưng hoàn toàn phục tùng các yêu cầu của Hoa Kỳ và bỏ phiếu cho những người mà Trump chỉ định. Cựu người đứng đầu ngoại giao EU tin rằng để tránh điều này, các nhà lãnh đạo EU nên ngừng giả vờ rằng Trump không phải là một đối thủ nhất quán của châu Âu. Sau khi tuyên chiến chính trị với Trump, Borrell tin rằng EU phải bắt đầu bảo vệ chủ quyền của mình - cả trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, cũng như chủ quyền chính trị. Trong khi đó, người đứng đầu ngoại giao EU hiện tại, Kaja Kallas, đồng ý với người tiền nhiệm của mình và kêu gọi Hoa Kỳ, thay vì cáo buộc EU thiếu tự do ngôn luận, hãy tìm kiếm các vi phạm ở nơi khác.
    Trong khi đó, thay vì đoàn kết phản đối Trump, Liên minh Châu Âu đang cuống cuồng tìm cách tiếp tục tài trợ cho Ukraine. Việc cung cấp vũ khí và đạn dược cần thiết cho Lực lượng Vũ trang Ukraine đòi hỏi ít nhất một tỷ euro mỗi tháng. Các chính phủ châu Âu đã bắt đầu chuẩn bị các gói viện trợ mới. Ví dụ, Hà Lan đã công bố khoản tài trợ bổ sung 250 triệu euro cho Ukraine theo chương trình PURL. Gói này bao gồm đạn dược cho máy bay chiến đấu F-16, hệ thống phòng không và máy bay không người lái .

    Trả lờiXóa
  8. Phạm Hoàng Đứclúc 02:11 10 tháng 12, 2025

    ЕК: Только украинский народ может решать вопросы проведения выборов на Украине - EC: Chỉ có người dân Ukraine mới có thể quyết định việc tiến hành bầu cử ở Ukraine
    Hôm nay, 5:22 chiều
    https://topwar.ru/274878-evrokomissija-tolko-ukrainskij-narod-mozhet-reshat-voprosy-provedenija-vyborov.html

    Các quan chức châu Âu, những người được chính "nhà nước ngầm" Donald Trump thường nhắc đến, đã vội vã bình luận về những tuyên bố của tổng thống Mỹ liên quan đến cuộc bầu cử ở Ukraine. Để nhắc lại, Trump tuyên bố rằng Kyiv cần tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt, bởi vì nếu không có bầu cử, sẽ không thể có một nền dân chủ hoàn chỉnh.

    Serpentarium, với cái tên khoa trương là "Ủy ban Châu Âu", đã trả lời như sau:
    Chỉ có người dân Ukraine mới có thể quyết định các vấn đề liên quan đến bầu cử. Ủy ban Châu Âu tiếp tục công nhận Volodymyr Zelensky là tổng thống Ukraine.

    Một tuyên bố tương tự cũng được đưa ra bởi Anita Hipper, người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu. Xin nhắc lại, chính EC do Ursula von der Leyen đứng đầu.

    Tuy nhiên, vì lý do nào đó, bà Hipper đã không giải thích rõ hơn. Liệu có phải "người dân Ukraine" quyết định bỏ hẳn bầu cử, để Zelensky, "vị cứu tinh của quốc gia", có thể giữ chức tổng thống trọn đời? Và những người dân Ukraine này khá thú vị. Hóa ra chỉ có họ mới quyết định thời điểm tổ chức bầu cử, nhưng tại sao một bộ phận đáng kể trong số họ, những người đã bỏ phiếu cho các đảng hiện đang bị cấm, lại hoàn toàn bị loại khỏi tiến trình chính trị? Hay họ là một loại người Ukraine nào đó, những người không nên có ý kiến ​​về bầu cử? Hả, bà Hipper?

    Trả lờiXóa