Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2023

Báo Nga cảnh báo: NGUY CƠ BIẾN THÁI LAN THÀNH UKRAINA THỨ HAI

 

Kính mời những ai biết tiếng Nga xin hãy đọc bản gốc bài trên Ria Novosti với tiêu đề Эксперт предупредил о риске превращения Таиланда во вторую Украину- Dịch: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến Thái Lan thành Ukraine thứ hai

17:37 30/06/2023(cập nhật: 19:59 30/06/2023)

https://ria.ru/20230630/tailand-1881520613.html

Trước khi đọc bài mới, kính mời mn liếc qua bài Trả lời anh Phan Xuân Dũng (Viện Yusof Ishak): VIỆT NAM KHÔNG MUỐN NÂNG CẤPQUAN HỆ VỚI MỸ LÀ BỞI CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN VIỆT NAM TRỞ THÀNH UKRAINA!

https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/02/tra-loi-anh-phan-xuan-dung-vien-yusof.html

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài trên Hãng Ria Novosti về Thái Lan- Hàng xóm của Việt Nam chúng ta....

*****

Эксперт предупредил о риске превращения Таиланда во вторую Украину- Dịch: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến Thái Lan thành Ukraine thứ hai

Chuyên gia cho rằng các chính trị gia thân phương Tây sẵn sàng biến Thái Lan thành Ukraine thứ hai

BANGKOK, ngày 30 tháng 6 - RIA Novosti. Các chính trị gia thân phương Tây thắng cử ở Thái Lan sẵn sàng biến đất nước này thành một nước ủy nhiệm cho phương Tây trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, như một "Ukraine thứ hai", Sondhi Limthongkun, một nhà báo và nhà lãnh đạo phong trào nổi tiếng của Thái Lan với độc giả là hơn 6,5 triệu người, nói với RIA Novosti.

Trong cuộc bầu cử ở Thái Lan vào ngày 14 tháng 5 năm 2023, đảng đối lập trước đây Steps Forward Party đã giành được số phiếu bầu nghị viện nhiều nhất (151 trên 500), đảng này hiện đang tạo ra một liên minh gồm những người đối lập có thể trở thành đảng cầm quyền dựa trên kết quả bầu cử. Cuộc bầu cử thủ tướng bằng một cuộc bỏ phiếu của quốc hội, chúng sẽ được tổ chức trong những tuần tới.

“Ít ai đọc chương trình bầu cử của đảng, đặc biệt là về quan hệ quốc tế, và ở đó đã nói rõ: sự suy yếu nguyên tắc không can thiệp vào công việc của nhau của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó bao gồm Thái Lan, tiến hành chính sách đối ngoại trong khuôn khổ "quan hệ quốc tế dựa trên luật lệ" - dựa trên các luật lệ do phương Tây, chủ yếu là Washington , và liên minh với Mỹ trong lĩnh vực an ninh, đặt ra. Tức là chỉ dựa vào Mỹ Các quốc gia loại trừ Trung Quốc khỏi lĩnh vực hợp tác an ninh”, chuyên gia của cơ quan này cho biết.

"Đây là sự phản bội trực tiếp đến lợi ích của đất nước, và là con đường trực tiếp để Thái Lan trở thành Ukraine thứ hai . Chúng tôi không muốn trở thành Ukraine thứ hai, một ủy nhiệm khác của phương Tây và NATO , được đặt ra, trong trường hợp này , chống lại Trung Quốc," ông giải thích.

Theo Limthongkun, nếu phương Tây biến Thái Lan thành "chư hầu trực tiếp" của mình, thì lợi ích của Trung Quốc và Nga ở Đông Nam Á sẽ bị ảnh hưởng, nhưng chính Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

"Chính sách này nhằm mục đích phá bỏ ASEAN và tổ chức quan hệ quốc tế lấy ASEAN làm trung tâm ở Đông Nam Á, một chính sách chỉ có thể dẫn đến làm trầm trọng thêm các mối quan hệ và thậm chí là can thiệp nhiều hơn của Hoa Kỳ vào công việc của chúng ta. Cuối cùng, Đảng Tiến lên rất có thể sẽ dẫn đến chúng tôi tham chiến, bởi vì trong việc thực hiện chính sách của mình, chẳng hạn như liên quan đến ASEAN và tình hình ở Myanmar , theo đó đảng này khăng khăng thắt chặt thái độ của Thái Lan và ASEAN đối với chính quyền quân sự Myanmar, và với một- Ngoài việc tăng cường quan hệ an ninh với Hoa Kỳ, bên này sẽ biến Thái Lan thành một quốc gia khiêu khích, cuối cùng sẽ nhận đòn từ mọi phía, không chỉ ngoại giao", Limthongkun giải thích.

Chuyên gia này tiếp tục cố gắng lôi kéo Thái Lan tham gia vào các kế hoạch trong khu vực, và do đó không từ bỏ nỗ lực tạo điều kiện cho các chính trị gia có chung kế hoạch và ý tưởng lên nắm quyền.

"Đảng Tiến lên" mới xuất hiện gần đây, nhưng các nhà lãnh đạo của nó đã được phương Tây nuôi dưỡng trong ít nhất 20 năm. Thanathon Chyngrungryangkit, người đã thành lập Đảng Tương lai Mới vào năm 2019, sau này trở thành Đảng Tiến bước, thực tế là một người theo chủ nghĩa Trotskyist bởi niềm tin. Ông ấy và các phụ tá thân cận nhất của ông ấy, cũng được đào tạo ở phương Tây, hiện tạo thành phân khúc cực tả trong chính trường Thái Lan, và chưa bao giờ có phân khúc như vậy trong chính trị Thái Lan cho đến nay," ông Limthongkun nói.

Chuyên gia nói thêm rằng Thanathon Chingrungryangkit và lãnh đạo hiện tại của Đảng Tiến lên, Phitha Limcharenrat, đã nghiên cứu sâu về kinh nghiệm của các cuộc biểu tình ở Hồng Kông và gặp gỡ Joshua Wong, thủ lĩnh của các cuộc biểu tình này, người được phương Tây ủng hộ, và sau đó là các chiến thuật. đã được chứng minh là hiệu quả ở Hồng Kông đã được sử dụng trên đường phố Bangkok trong các cuộc biểu tình đường phố của giới trẻ.

"Bây giờ tình hình ở Myanmar rất quan trọng để duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á. Lợi ích của Hoa Kỳ hiện nay là lật đổ chính phủ quân sự hiện tại của Myanmar và trao lại quyền lực cho các lực lượng "dân chủ thực sự", là kết quả của mà các hoạt động quyền lực trong giai đoạn 2015-2020 của đất nước đã suýt sụp đổ một lần," Limthongkun nói.

Ông gợi ý: “Đầu máy của chính sách này của Mỹ có thể là chính phủ của Đảng Tiến lên ở Thái Lan, nếu chính phủ này được thành lập và đưa các hướng dẫn chương trình của mình vào thực tế”.

"Nhưng Trung Quốc có lợi ích đáng kể ở Myanmar, ngày nay họ quan tâm chủ yếu là kinh tế, giống như ở Lào , Campuchia và cả ở Thái Lan, và Trung Quốc chắc chắn sẽ bảo vệ lợi ích của mình. Và Nga, quốc gia có quan hệ hữu nghị thân thiết với Trung Quốc và duy trì quan hệ hữu nghị với Myanmar và Lào, cũng như quan hệ hữu nghị nhiều năm với Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, cũng không khỏi suy nghĩ về những nguy cơ tiềm ẩn đối với lợi ích của mình ở từng quốc gia này và trong khu vực nói chung”, chuyên gia lưu ý.

"Trong tình huống như vậy, một liên minh đơn phương với Hoa Kỳ, chính xác là điều mà các chính trị gia từ Đảng Tiến lên mong muốn, chỉ đơn giản là hành động tự sát đối với Thái Lan. Người ta chỉ có thể hy vọng rằng các công cụ nghị viện của nền dân chủ thực sự của Thái Lan hiện tại sẽ không cho phép một kịch bản như vậy diễn ra,” Limthongkun tóm tắt.

Đoạn chú thích của Ria Novosti: Bản thân nhà báo 76 tuổi là tác giả của các chương trình video hàng ngày trên một số nền tảng kỹ thuật số, chủ sở hữu của tập đoàn truyền thông Manager và là cựu lãnh đạo của phong trào áo vàng theo chủ nghĩa quân chủ quần chúng, cái tên được mọi người dân Thái Lan biết đến.

Nguyễn Thành Trung- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

1. ĐỨC PHÁ HỦY TUABIN ĐIỆN GIÓ VÀ LỜI CẢNH BÁO CHO VIỆT NAM

12 nhận xét:

  1. Chiến sĩ Lực lượng vũ trang Nga nêu ấn tượng của anh về khẩu phần lương khô Mỹ
    04:13 02.07.2023
    https://sputniknews.vn/20230702/chien-si-luc-luong-vu-trang-nga-neu-an-tuong-cua-anh-ve-khau-phan-luong-kho-my-23892528.html
    MOSKVA(Sputnik) - Trong cuộc phỏng vấn với ấn phẩm trực tuyến Podmoskovye Segodnya, chiến binh tình nguyện trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt Andrei đã nói về việc anh tham gia đánh chiếm một trong những khu định cư ở Donbass và những chiến lợi phẩm thu được trên tiền tuyến.
    Theo anh, chiến dịch này tương tự như Trận chiến Stalingrad, khi nhiều ngày giao tranh diễn ra trên mọi con phố, mọi giao lộ.
    "Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể: chúng tôi đã được cứu nhờ các chiến hào do chính chúng tôi đào. Bởi vì chúng tôi được giao nhiệm vụ giữ vị trí. Từng có một "liên đoàn cơ giới" đến đấy, phương tiện vận tải bọc thép hạng nhẹ, và những người Ukraina cùng với súng máy từ đó tuôn ra. Chỉ khi đó tôi mới có lệnh nổ súng, và tôi đã ngăn họ lại", - Andrei nhớ lại.
    Sau giao lộ này, quân đội Nga đã chiếm cây cầu, theo đó tìm thấy một kho lưu trữ và kết quả là họ đã thu được rất nhiều chiến lợi phẩm: khoảng một chục khẩu RPG (loại súng phản lực chống tăng nhỏ), lựu đạn và một nòng súng máy có dây của Mỹ.
    "Thật thú vị khi tìm thấy khẩu phần lương khô của người Mỹ: chúng giống như của chúng ta, chỉ khác là viết bằng tiếng Anh. Chúng tôi đã thử, nhổ ra. Thích gì thì ăn, nhưng nhìn chung chúng không có mùi vị gì", - người lính chiến nhận xét.

    Trả lờiXóa
  2. Quân đội Ukraina không thể tiếp cận các công sự của Nga trong cuộc tấn công
    03:35 01.07.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Trong cuộc tấn công, quân đội Ukraina thậm chí còn không đến gần được các công sự của Nga, tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin khi nói chuyện với các quân nhân Ukraina.
    "Quân đội vẫn chưa tiếp cận được hệ thống phòng thủ do người Nga xây dựng, bao gồm các chiến hào chống tăng và các hàng rào khác, cách chiến tuyến khoảng 12 dặm (khoảng 16 km)", - ấn phẩm viết.
    Không thể nói chắc chắn khu vực nào của mặt trận đang được đề cập đến, nhưng bài báo có nói đến khu vực Zaporozhye và khu vực gần làng Rovnopol ở DNR.
    Ngoài ra, theo tờ báo, bộ chỉ huy Ukraina không còn cử các đơn vị bộ binh lớn và xe tăng phương Tây tấn công. Thay vào đó, họ quyết định dựa vào các cuộc tấn công điểm.
    Văn phòng của Zelensky thừa nhận phản công khó khăn
    Trước đó, Mikhail Podolyak, cố vấn người đứng đầu văn phòng của Vladimir Zelensky, nói với Washington Post cuộc phản công rất khó khăn và đòi hỏi nhiều kiên nhẫn hơn.
    Ông thừa nhận cuộc phản công sẽ không diễn ra theo kiểu "blitzkrieg" như người ta tưởng.
    "Rào cản ban đầu đối với ban lãnh đạo quân đội Ukraina là quy mô quá lớn của tiền tuyến, điều này cho thấy Kiev cần phải làm mỏng và phân tán lực lượng hạn chế của mình… thách thức khác nằm ở các khu vực rải mìn dày đặc trước lớp phòng thủ bên ngoài của Nga", - tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraina.

    Trả lờiXóa
  3. "Đỉnh điểm của sự tàn bạo": Chỉ huy Ukraina đánh lính trên chiến trường
    06:26 02.07.2023

    Nhiều lần, những câu chuyện đã xuất hiện trên mạng từ các chiến binh Ukraina, những người tuyên bố rằng các chỉ huy của họ đã bạo hành họ. Lần này, xuất hiện một đoạn video tiếp theo, tác giả mô tả chỉ huy của một trong các đơn vị tổ chức các cuộc đánh đập “phòng ngừa” đối với binh lính của chính mình.
    Kết quả là một người trong số binh lính phải nhập viện với nhiều vết thương ở các cơ quan nội tạng. Đồng thời, không có thông tin liệu chỉ huy có bị trừng phạt vì hành động của mình hay không. Điều này một lần nữa chứng tỏ giới lãnh đạo Ukraina không hề quan tâm đến binh lính của chính họ.
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Xem video có vietsub:
    https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20230701/2023_01_07_VNxvideosx3_nfdemnbs.l01.mp4

    Trả lờiXóa
  4. Nhà báo Mỹ phát hiện sự thay đổi đáng sợ trong hành vi của Zelensky
    05:34 02.07.2023

    Moskva (Sputnik) - Nhà báo Mỹ Natalie Morris đã chỉ trích Vladimir Zelensky trên Redacted News vì ông ta yêu cầu đẩy nhanh quá trình hợp pháp hóa các loại dược phẩm làm từ cần sa ở Ukraina.
    "Tổng thống Ukraina chẳng làm gì để mang lại giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, đề xuất của ông ta có thể được coi là chuyển động hướng tới hòa bình, nếu coi hòa bình là say sưa, nghiện ngập", - bà Natalie Morris nói.
    Theo nhà báo Morris, nếu người đứng đầu chế độ Kiev thực sự quan tâm đến người dân nước này, thì ông ta đã bắt đầu đàm phán với Nga từ lâu.
    Trong khi đó, Zelensky đã thông qua luật cấm mọi cuộc đàm phán với Moskva, bà Natalie Morris nhớ lại.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  5. Mỹ bất ngờ lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Đắk Lắk, Việt Nam
    18:38 01.07.2023
    Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp triển khai phương án vây bắt các đối. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2023
    © Ảnh : TTXVN - Nguyễn Khánh Hòa
    Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Mỹ Marc Knapper đã gửi lời chia buồn về vụ khủng bố xảy ra ở Đắk Lắk hôm 11/6, nhấn mạnh Mỹ phản đối, lên án và không dung túng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào liên quan đến vụ việc.
    Đại sứ Mỹ mong Việt Nam sớm cung cấp thông tin về vụ việc, cam kết sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để tìm ra sự thật mối liên hệ giữa cá nhân, tổ chức nào đó đang ở Mỹ có liên quan đến vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân ở Việt Nam.
    Trước đó, tại một hội nghị về chống khủng bố vừa được tổ chức ở New York, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt cho biết, trong số các đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc trên, có người là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công.
    Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2023
    Bộ trưởng Tô Lâm: Vụ ở Đắk Lắk, Tây Nguyên không thể coi thường
    20 Tháng Sáu, 15:25
    Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper
    Truyền hình Công an nhân dân cho biết, chiều ngày 30/6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Marc Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam.
    Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ hoan nghênh cuộc họp trực tuyến dự kiến diễn ra ngày 7/7 sắp tới do Ngoại trưởng Hoa Kỳ chủ trì, nhằm thành lập quan hệ đối tác toàn cầu ứng phó với hiểm họa từ ma túy tổng hợp.
    Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là vấn đề mà Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an nói riêng hết sức quan tâm.
    Theo đó, Bộ Công an đã nhiều lần khẳng định “ma túy là tội phạm của các loại tội phạm”. Chính vì vậy, Bộ đã và đang rất quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này, nỗ lực ngăn chặn, hạn chế hệ lụy của ma túy đến sức khỏe người dân, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đóng góp vào cuộc chiến chống ma túy toàn cầu.
    Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước trong lĩnh vực an ninh mạng, đồng thời bày tỏ cảm ơn phía Hoa Kỳ đã luôn chia sẻ với Bộ Công an về việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng, nhất là bảo mật thông tin, dữ liệu số, phòng, chống tin xấu, độc và ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm mạng.
    Đại tướng Tô Lâm cũng cảm ơn sự chia sẻ, quan tâm kịp thời của phía Hoa Kỳ liên quan vụ việc mất an ninh trật tự ở huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) hồm 11/6 vừa qua, trong khuôn khổ “Hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố” do Liên hợp quốc tổ chức tại New York, Mỹ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đứng đầu Bộ Công an đề nghị Hoa Kỳ, cũng như các nước có kinh nghiệm, tiềm lực trong lĩnh vực này quan tâm, ưu tiên nguồn lực lớn hơn để giúp đỡ các nước khu vực, trong đó có Việt Nam ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ma túy.
      Bên cạnh đó, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế số; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác trong nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới phục vụ kinh tế số, hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác quản lý dữ liệu quốc gia về dân cư.
      Duy trì phối hợp với Việt Nam trong việc chia sẻ, trao đổi thông tin về phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý với các vấn đề mới nảy sinh trong an ninh mạng.
      Chia sẻ kinh nghiệm trong điều tra, xử lý tội phạm mạng, các mô hình phối hợp đấu tranh có hiệu quả; tăng cường phối hợp hoạt động nhằm góp phần cùng nhau đảm bảo an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng, đặc biệt là diễn tập chung trong bảo vệ hệ thống mạng, ứng cứu khắc phục sự cố an ninh mạng.
      Đồng thời, triển khai tổ chức các khóa học, chương trình đào tạo về ngoại ngữ, nghiệp vụ phòng ngừa, ứng phó sự cố an ninh mạng.
      Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở Công an xã ở Đắk Lắk - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2023
      Vụ khủng bố ở Đắk Lắk: Việt Nam truy nã đặc biệt 5 bị can
      Hôm qua, 13:45
      Mỹ muốn cùng Việt Nam tìm ra chân tướng sự việc
      Về phần mình, Đại sứ Marc Knapper đã cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đón, bày tỏ lời chúc cho mối quan hệ hợp tác Mỹ - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên mọi lĩnh vực hợp tác.
      Thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ, Đại sứ Marc Knapper gửi lời chia buồn sâu sắc đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) hôm 11/6. Đại sứ nhấn mạnh quan điểm của Mỹ là phản đối và lên án những hành động như vậy, khẳng định Hoa Kỳ không dung túng bất kì tổ chức cá nhân nào liên quan đến vụ việc.
      Đại sứ Marc Knapper mong Việt Nam sớm cung cấp thông tin về vụ việc, cam kết sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam bằng tất cả các phương thức để tìm ra sự thật của mối liên hệ giữa cá nhân, tổ chức nào đó đang ở Mỹ có liên quan đến vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân ở Việt Nam.
      Ông Knapper nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong chia sẻ thông tin, làm rõ vụ việc, ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước.
      Trước đó, ngày 20/6, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, đã thay mặt Bộ Công an Việt Nam có bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước, do Liên Hợp quốc tổ chức tại New York (Mỹ).
      Trong nội dung bài phát biểu, tướng Việt cho biết, trong số các nghi phạm bị bắt giữ sau vụ tấn công khủng bố ở Đắk Lắk, “có đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công”.

      Xóa
  6. Đọc cảm giác như bài này cũng chỉ là cuộc chiến nội bộ của Thái lan thôi vì bài chưa làm rõ và xác đáng chính sách đối ngoại của Liên minh cầm quyền. Có mỗi dòng đỏ đầu tiên nói đến nhưng cũng rất mơ hồ.

    Trả lờiXóa
  7. «Это неплохое оружие»: В Минобороны Украины пожаловались на отсутствие средств для борьбы с российскими дронами «Ланцет» - “Đưa Vũ khí tốt đến đây!”: Bộ Quốc phòng Ukraine than phiền thiếu kinh phí chống máy bay không người lái Lancet của Nga
    Hôm nay, 06:16
    https://topwar.ru/220607-jeto-neplohoe-oruzhie-v-minoborony-ukrainy-pozhalovalis-na-otsutstvie-sredstv-dlja-borby-s-rossijskimi-dronami-lancet.html
    Quân đội Nga đang tích cực sử dụng máy bay không người lái Lancet kamikaze , phá hủy xe bọc thép và vũ khí của Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Ukraine không có đủ phương tiện để chống lại máy bay không người lái . Điều này đã được tuyên bố bởi Cố vấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Yuriy Sak.


    Một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph của Anh, đã phàn nàn về việc Lực lượng Vũ trang Ukraine thiếu kinh phí để đối phó với máy bay không người lái cảm tử Lancet của Nga. Theo ông, quân đội Nga đang rất tích cực sử dụng máy bay không người lái này để phá hủy các thiết bị của Ukraine và không có gì để chống lại nó. Đồng thời, Sack thừa nhận rằng Lancet là một " vũ khí tốt " nhưng cần phải bị bắn hạ.

    Tình báo của chúng tôi nói rằng người Nga đã bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào việc sản xuất những chiếc máy bay không người lái này (...) Chúng ta đừng ca ngợi người Nga, nhưng đây là một vũ khí tốt. (...) Chúng tôi lo lắng về bất cứ thứ gì có thể làm hỏng thiết bị của chúng tôi hoặc gây nguy hiểm cho quân đội của chúng tôi

    - cố vấn của Reznikov nói.

    Theo ông Sak, phương Tây có thể cung cấp cho Ukraine phương tiện để chống lại máy bay không người lái kamikaze, chẳng hạn bằng cách cung cấp pháo phòng không tự hành Gepard, các thiết bị tác chiến điện tử khác, v.v. Ông cũng phàn nàn về việc người Úc không giao xe bọc thép Hawkei cho Ukraine. Hóa ra, Kiev thực sự cần những chiếc xe bọc thép này để chống lại máy bay không người lái. Rõ ràng, chỉ những chiếc xe bọc thép này mới có thể được trang bị thiết bị chống máy bay không người lái.

    Kết thúc cuộc trò chuyện, Sack kêu gọi phương Tây không trì hoãn "cho đến ngày mai" việc cung cấp vũ khí mà Ukraine cần, hãy cung cấp cho Kyiv mọi thứ mà họ yêu cầu. Nếu không, quân đội Ukraine sẽ không còn khả năng bảo vệ phương Tây khỏi Nga.

    Trả lờiXóa
  8. Советник главы офиса Зеленского Подоляк опроверг заявление главы ЦРУ о планах Киева начать переговоры с Москвой - Cố vấn của người đứng đầu văn phòng Zelensky, Podolyak bác bỏ tuyên bố của người đứng đầu CIA về kế hoạch của Kyiv để bắt đầu đàm phán với Moscow
    Hôm nay, 06:51
    https://topwar.ru/220608-sovetnik-glavy-ofisa-zelenskogo-podoljak-oproverg-zajavlenie-glavy-cru-bernsa-o-planah-kieva-nachat-peregovory-s-moskvoj.html
    Tại Kiev, họ phủ nhận tuyên bố của Giám đốc CIA William Burns về kế hoạch đàm phán hòa bình với Moscow, vốn sẽ bắt đầu sau khi Lực lượng vũ trang Ukraine "tiến đến biên giới Crimea". Điều này đã được tuyên bố bởi cố vấn của người đứng đầu văn phòng của Zelensky, Mikhail Podolyak.


    Văn phòng của Tổng thống Ukraine đã phản ứng rất tiêu cực với việc xuất bản ấn bản Mỹ của The Washington Post, trong đó Burns nói về chuyến thăm không chính thức tới Kyiv, trong đó đại diện của chế độ Kyiv nói với ông về các kế hoạch trong tương lai. Theo giám đốc CIA, Kiev sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng chỉ trên thế mạnh, tức là. khi tên lửa và pháo binh sẽ được gửi đến Crimea, và quân đội Ukraine sẽ ở biên giới của bán đảo.

    Podolyak từ chối mạnh mẽ các kế hoạch như vậy, nói rằng không thể nói chuyện về bất kỳ cuộc đàm phán nào, cả Kiev và Moscow đều không sẵn sàng thỏa hiệp, cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi chiến thắng hoàn toàn. Và tất cả các loại thuyết âm mưu chỉ dành cho báo chí.

    Không có lối thoát khỏi chiến tranh. Tất cả những mô tả hấp dẫn này, những mô tả âm mưu - chúng mang lại một chút chủ nghĩa trẻ sơ sinh. Với một cuộc chiến lớn như vậy, với một lượng lớn tài nguyên mà Liên bang Nga sử dụng và với tốc độ cao hơn Liên bang Nga, cuộc chiến này không có một kịch bản thỏa hiệp nào

    - cố vấn của Yermak nói.

    Phương Tây bắt đầu chuẩn bị dần dần cho Kyiv cho các cuộc đàm phán trong tương lai với Nga, vì cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine không có tác dụng, không có kết thúc nhanh chóng cho cuộc xung đột và chi phí chỉ ngày càng tăng. Đồng thời, Kiev không có ý định thỏa hiệp và đồng ý về điều gì đó với Moscow. Nga cũng không cần đàm phán về các vị trí mà các nước phương Tây đưa ra, các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt đã không đạt được.

    Trả lờiXóa
  9. Thái Lan có nguy cơ trở thành Ukraine thứ hai hơn cả Việt Nam
    https://www.youtube.com/watch?v=9EAf1T6jS64

    Trả lờiXóa